Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 972

(ĐC sưu tầm trên NET)
                                          Tin Tức | Tin Tức Mới Nhất Hôm Nay 13/03/2018
                                         60 Giây Chiều - Ngày 12/03/2018 - Tin Tức Mới Nhất
                 Tin tức VIỆT NAM | Tin tức 24h mới nhất ngày 13/03/2018 | Tin mới nhất vừa cập nhập
 
An ninh ngày mới ngày 12.3.2018 - Tin tức cập nhật
  
Sức mạnh tên lửa đạn đạo độc nhất của pháo binh Việt Nam
 
Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông - Anh Thơ ft Việt Hoàn


Nóng 24h qua: Diễn biến mới nhất vụ án liên quan tướng Nguyễn Thanh Hóa

Thứ Hai, ngày 12/03/2018 20:00 PM (GMT+7)

Nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa cùng 73 đồng phạm bị khởi tố; thu hồi quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo,…là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

60 20
Nguyên Cục trưởng C50 cùng 73 đồng phạm bị khởi tố
Liên quan vụ đánh bạc xuyên quốc gia trên mạng, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố và bắt tạm giam 74 đối tượng, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.
Ông Nguyễn Thanh Hoá bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi liên quan trong vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành.
Nóng 24h qua: Diễn biến mới nhất vụ án liên quan tướng Nguyễn Thanh Hóa - 1
Ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an. (Ảnh: Bộ Công an)
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Thanh Hóa. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Ngoài việc khởi tố ông Nguyễn Thanh Hoá, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố ông Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online, và ông Nguyễn Văn Dương, lãnh đạo một công ty về công nghệ cao ở Hà Nội.
Điều tra bước đầu, cơ quan điều tra xác định ông Dương và ông Nam thành lập chung một công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ nhưng thực chất tổ chức đánh bạc trá hình với quy mô lớn qua mạng để thu lời bất chính hàng ngàn tỉ đồng.
Trung tướng Phan Văn Vĩnh lên tiếng sau vụ bắt ông Nguyễn Thanh Hóa
Sáng 12.3, PV đã liên lạc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát (Bộ Công an).
Khi phóng viên đề cập đến chuyện những thông tin trên mạng xã hội có liên quan đến cá nhân ông, cũng như việc Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao, tướng Vĩnh cho biết, ông không có ý kiến gì. Có vấn đề gì thì hỏi những đồng chí đang công tác.
Nóng 24h qua: Diễn biến mới nhất vụ án liên quan tướng Nguyễn Thanh Hóa - 2
 Trung tướng Phan Văn Vĩnh khi còn công tác (ảnh IT)
Khi được hỏi ông đang sinh sống tại quê (Nam Định) hay ở Hà Nội, tướng Vĩnh nói vui “đang lang thang”.
Trước đó, trả lời báo chí về những tin đồn Trung tướng Phan Văn Vĩnh bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố, Thiếu tướng Lương Tam Quang - Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định: Hiện chưa có thông tin gì về việc khởi tố này. Đây là thông tin không có căn cứ, cơ sở.
Thu hồi quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo
Sáng 12/3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – ông Đinh Văn Thu đã ký quyết định thu hồi, hủy bỏ các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về công tác cán bộ đối với ông Lê Phước Hoài Bảo do không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ý thức tổ chức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, bỏ sinh hoạt đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định trong thời gian đi học thạc sỹ tại nước ngoài….
Trong đó, UBND tỉnh đã thu hồi và hủy bỏ Quyết định về việc bổ nhiệm ông Hoài Bảo, Phó giám đốc Sở KH-ĐT làm giám đốc sở.
Nóng 24h qua: Diễn biến mới nhất vụ án liên quan tướng Nguyễn Thanh Hóa - 3
Ông Lê Phước Hoài Bảo từ giám đốc sở nay trở lại làm nhân viên
Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ký quyết định về việc thôi tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ tư vấn, giúp việc. Cụ thể, ông Lê Phước Hoài Bảo sẽ thôi đại diện lãnh đạo Sở KH-ĐT tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ tư vấn, giúp việc do UBND tỉnh Quảng Nam thành lập.
Hiện tại, ông Lê Phước Hoài Bảo đã bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên và đang bị đình chỉ công tác.
Bị hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm không đúng, trong đó có quyết định bổ nhiệm làm giám đốc sở, ông Lê Phước Hoài Bảo trở lại làm nhân viên.
Bé trai đi học ở tầng 3, tử vong ở tầng 6 mới đi học được 10 ngày
Liên quan đến vụ việc bé trai Nguyễn Minh Khang (3 tuổi, trú tại đường Đặng Việt Châu, phường Cửa Nam, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) học tại trường mầm non Hương Sen (tầng 3 tòa nhà Nam Định Tower) nhưng tử vong tại tầng 6, chiều 12/3, anh Nguyễn Ngọc Lợi (37 tuổi, bố bé Khang) chia sẻ, đến giờ gia đình vẫn bàng hoàng, đau xót.
Đã 3 ngày kể từ khi sự việc xảy ra, anh Lợi cho biết, gia đình đã lo xong tang lễ cho con. Thi thể bé Khang được người thân đưa về quê nhà ở huyện Mỹ Lộc, Nam Định lo hậu sự.
Nóng 24h qua: Diễn biến mới nhất vụ án liên quan tướng Nguyễn Thanh Hóa - 4
Bố mẹ cháu Khang vẫn bàng hoàng trước cái chết của con trai
Anh Lợi cho biết, bố mẹ cháu mới gửi con đi học được 10 ngày thì đã phải đưa con về mai táng. Sau khi bé Khang tử vong, phía trường Hương Sen cũng đến xin phép thắp nén hương cho cháu.
“Giờ đang bối rối nên tôi chưa nghĩ đến việc gì, tất cả chỉ lo cho con ở phút cuối đời, còn nguyên nhân thế nào đã có công an vào cuộc làm rõ”, anh Lợi nói.
Vụ bé trai học ở tầng 3, tử vong ở tầng 6: ”Con tôi mới đi học được 10 ngày”
Bố mẹ cháu bé 3 tuổi ở Nam Định mới gửi con đi học được 10 ngày thì đã phải đưa con về mai táng.
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) (Dân Việt)

Xác định danh tính 4 trong 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà tại Đà Lạt

Đêm 12/3, ông Phùng Khắc Đồng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng chính thức công bố tới TTXVN thông tin liên quan đến vụ cháy xảy ra tối 12/3 tại khu nhà tập thể số 13, đường Trần Hưng Đạo (thành phố Đà Lạt) làm 5 người thiệt mạng.

Hàng chục chiến sỹ cảnh sát phun nước khống chế ngọn lửa tại khu nhà số 13 Trần Hưng Đạo. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN
Theo thông tin chính thức từ UBND tỉnh Lâm Đồng: danh tính của 4 nạn nhân gồm: Ông Nguyễn Phong Thăng, sinh năm 1973 và vợ là bà Phạm Thị Thái Hoà, sinh năm 1973; hai con là cháu Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 2003 và cháu Nguyễn Thị Khánh Linh, sinh năm 2006.  Còn một nạn nhân nữa chưa xác định được danh tính.

Vào hồi 19h18 phút ngày 12/3, trực ban Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại số 13 Trần Hưng Đạo. Ngay sau đó 5 phút, xe cứu hoả và lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường. Ngôi nhà bị cháy là nhà cấp 4, diện tích 30- 40 m2 lợp mái tôn nằm sát đường quốc lộ 20 đi qua thành phố Đà Lạt. Vụ cháy không lớn, sau một thời gian ngắn, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã dỡ mái tôn, phá cửa vào dập tắt được đám cháy.
Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận hiện trường vụ hoả hoạn. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN
Nhưng khi lực lượng Cảnh sát PCCC vào trong thì phát hiện bên trong có 5 người chết. Hiện nay, các cơ quan chức năng gồm Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh, Công an thành phố Đà Lạt đang phong toả hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy. Đồng thời đã chuyển thi thể các nạn nhân lên nhà xác của Bệnh viên đa khoa tỉnh Lâm Đồng để phục vụ cho việc khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong. Thiệt hại về tài sản hiện chưa xác định được, cơ quan chức năng đang điều tra.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến- Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Đoàn Văn Việt- Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo thành phố Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác chữa cháy và cứu nạn.
Trước hết, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan chức năng phong toả hiện trường để tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ lân cận bị ảnh hưởng vì khu vực này có nhiều hộ ở tập thể ra nơi an toàn. Bố trí lực lượng để bảo vệ tài sản cho các hộ lân cận. Quá trình điều tra có kết quả, UBND tỉnh sẽ thông báo chính thức sau.

Ông Phùng Khắc Đồng cho biết:  Đây là một sự việc rất đáng tiếc, tuy cháy không lớn, nhưng số người thiệt mạng nhiều, để lại hậu quả rất đau lòng. UBND tỉnh Lâm Đồng đang chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương  làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Tìm ra trang tin đăng đầu tiên video 'hôn nhau' vụ nữ sinh tự vẫn?

12/03/2018 21:37 GMT+7

TTO - Một trang tin điện tử tổng hợp đăng tải đoạn video nữ sinh “hôn nhau trong lớp” ở Trường Nguyễn Đức Mậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Sau đó mạng xã hội Facebook chia sẻ lại đoạn video này.

Tìm ra trang tin đăng đầu tiên video hôn nhau vụ nữ sinh tự vẫn? - Ảnh 1.
Trang tin tổng hợp songlamplus.vn được cho là đăng tải đoạn video clip học sinh cấp 3 Nghệ An bình thản hôn nhau trong lớp - Ảnh: Chụp màn hình tìm kiếm của Google
Chiều tối 12-3, ông Nguyễn Bá Hảo - phó giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Nghệ An, cho biết đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh trang thông tin điện tử songlamplus.vn đăng tải đoạn video clip nữ sinh ở huyện Quỳnh Lưu hôn bạn trai trong lớp.
"Nếu trang songlamplus.vn đăng lại nội dung của một tờ báo nào đó thì lại khác, còn nếu họ tự đăng nội dung lấy từ Facebook cá nhân của ai đó thì là sai, bởi họ không có chức năng đó", ông Hảo nói.
Trước đó, trên trang thông tin điện tử songlamplus.vn đăng tải đoạn video với nội dung "Học sinh cấp 3 Nghệ An bình thản hôn nhau trong lớp". Sau đó, đường link video này được một trang Facebook có hơn 1,2 triệu lượt người theo dõi tiếp tục chia sẻ lại.
Được biết, sau khi em L. tự vẫn, toàn bộ video clip và các nội dung liên quan đến vụ việc đã bị xóa khỏi trang songlamplus.vn.
Trang tin điện tử songlamplus.vn có cơ quan chủ quản là Công ty cổ phần truyền thông Sông Lam Plus được Bộ Thông tin và truyền thông cấp giấy phép mạng xã hội ngày 9-2-2018.
Ngày 12-3, phóng viên Tuổi Trẻ Online nhiều lần liên hệ với người đại diện trang thông tin songlamplus để tìm hiểu sự việc nhưng không được.
Tìm ra trang tin đăng đầu tiên video hôn nhau vụ nữ sinh tự vẫn? - Ảnh 2.
Thầy giáo chủ nhiệm lớp L. và hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đức Mậu trao đổi với báo chí chiều 12-3 - Ảnh: DOÃN HÒA
Theo lời kể của người thân em H.T.L. (học sinh lớp 11C12, Trường THPT Nguyễn Đức Mậu), tối 10-3, bạn của L. gọi điện cho L. nói đoạn video L. có hành động tình cảm với bạn trai trong lớp bị đăng trên trang mạng. 
Trong đêm đó, L. rời nhà ra đi đến sáng 11-3, gia đình mới tìm thấy thi thể L. dưới ao nước gần nhà.
Sau khi phát hiện thi thể em L., gia đình cho rằng đây không phải vụ án mạng nên xin không khám nghiệm tử thi để làm thủ tục mai táng.
Được biết, ngày 8-3, Trường THPT Nguyễn Đức Mậu tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ nên có cho phép học sinh đưa điện thoại đến lớp học. 
Tại lớp của L., trong lúc vui đùa, các em đã thách thức học sinh nam hôn học sinh nữ dẫn đến hành động như trong clip.
Thầy Nguyễn Cảnh Ban - giáo viên chủ nhiệm lớp của L. cho hay, do sự việc xảy ra quá đột ngột nên các thầy cô chưa kiểm tra ai là người quay đoạn video clip rồi phát tán lên mạng.
Ông Nguyễn Trọng Hoàn - chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, phía Sở đã nhận được báo cáo ban đầu về việc em L. tử vong và đã chỉ đạo nhà trường cử giáo viên tới thăm hỏi, động viên gia đình. 
Ngoài ra nhà trường có trách nhiệm phối hợp với gia đình, cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân L. tử vong là do phát tán đoạn video clip hôn nhau (nếu có).
DOÃN HÒA

Trận chiến giữa hạ sĩ đặc nhiệm Nga với 40 phiến quân IS ở Syria

Hạ sĩ Denis Portyagin dùng súng máy và lựu đạn chống trả nhóm phiến quân IS bao vây để bảo vệ đồng đội bị thương.


Tổng thống Nga Vladimir Putin và  hạ sĩ Denis Portnyagin trong lễ vinh danh vào tháng 12/2017. Ảnh: Sputnik.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và  hạ sĩ Denis Portnyagin trong lễ vinh danh vào tháng 12/2017. Ảnh: Sputnik.
Trong bộ phim tài liệu "Putin" được công chiếu hôm 11/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin giải mật thông tin về hành động anh hùng của một binh sĩ đặc nhiệm Nga trong một cuộc chiến chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, Sputnik hôm nay đưa tin.
Vào tháng 8/2017, hạ sĩ Denis Portnyagin cùng 3-4 thành viên khác của lực lượng đặc nhiệm Nga đang hỗ trợ một đơn vị quân đội chính phủ Syria để chỉ thị mục tiêu cho máy bay không kích ở gần thành phố chiến lược Akerbat thì bất ngờ bị phiến quân IS tấn công.
Trong khi nhóm binh sĩ Syria rút lui và các thành viên trong đội đặc nhiệm, kể cả đội trưởng lẫn đội phó, đều bị thương, thành viên trẻ nhất là Portnyagin đã dùng súng máy chống trả quyết liệt và tiêu diệt 14 tên trong số 40 phiến quân đang bao vây.
Phiến quân vẫn tìm cách áp sát để hòng bắt sống các thành viên đội đặc nhiệm Nga. Bị một viên đạn phá hủy súng máy và một viên khác bắn trúng mũ sắt, Portnyagin tiếp tục sử dụng lựu đạn để tử thủ. Trước nguy cơ bị bắt làm tù binh, hạ sĩ đặc nhiệm Nga lúc đó đã sẵn sàng rút chốt lựu đạn hy sinh.
Đúng lúc đó, đạn cối của quân đội Nga kịp thời khai hỏa ngăn chặn phiến quân và một đơn vị đặc nhiệm khác đã có mặt kịp thời để giải cứu đội của Portnyagin.
Portnyagin được trao tặng Huân chương Sao vàng và danh hiệu cao quý Anh hùng Nga vào tháng 12/2017. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra bất cứ thông tin nào về cuộc tử chiến của Portnyagin, chỉ thông báo rằng anh được khen thưởng vì hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt.
"Anh ấy là một anh hùng. Nếu không phải là anh ấy thì còn ai vào đây nữa. Có rất nhiều tấm gương như vậy trong quân đội chúng ta", Tổng thống Nga tuyên bố và bày tỏ hy vọng Portnyagin sẽ sớm được thăng cấp.
Bộ phim tài liệu mang tên "Putin" là câu chuyện về đương kim Tổng thống của nước Nga. Trong hai giờ, ông Putin kể với đoàn làm phim về gia đình, về các sự kiện trọng đại trong nhiệm kỳ của mình cũng như quan điểm và niềm tin của ông. Phần hai của bộ phim sẽ được ra mắt trong thời gian tới.
Nguyễn Hoàng

Phát hiện xưởng sản xuất vũ khí hóa học ở Đông Ghouta?

Minh Thu |
Phát hiện xưởng sản xuất vũ khí hóa học ở Đông Ghouta?
Khu vực Đông Ghouta tại Syria.

Theo quân đội Syria, các tay súng phiến quân ở Đông Ghouta đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc tấn công sử dụng vũ khí hóa học sau đó đổ tội cho quân đội của chính quyền Damascus là thủ phạm.

Sputnik cho hay, phát biểu trước các phóng viên vào hôm nay (12/3), Thượng tá Feruz Ibrahim của quân đội Syria nhấn mạnh, các lực lượng quân chính phủ Syria đã phát hiện một xưởng sản xuất đầu đạn hóa học bí mật của quân nổi dậy trong quá trình truy quét làng Aftris ở Đông Ghouta sau khi lực lượng phiến quân rút lui khỏi khu vực này.
“Rõ ràng, số đạn dược này được sản xuất là để tiến hành một cuộc tấn công và đổ lỗi cho quân chính phủ sử dụng vũ khí hóa học”, ông Ibrahim nói.
Trước đó, Tổ chức Cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) xác nhận quá trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học được chính phủ Syria giao nộp đã hoàn thành.
Trong thời gian gần đây, Bộ Ngoại giao Syria cũng đã lên tiếng về việc các tay súng phiến quân ở Đông Ghouta có thể đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học sau đó đổ lỗi cho quân chính phủ Syria.
Giới chức Syria nhấn mạnh, Damascus đã sẵn sàng giúp đỡ trước bất cứ cuộc điều tra liên quan tới các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria, song các tổ chức quốc tế lại từ chối hợp tác với chính phủ Syria.
Chính phủ Syria đã nhiều lần bị cáo buộc là thủ phạm sử dụng vũ khí hóa học trong các chiến dịch quân sự kể từ năm 2011. Về phần mình, chính quyền Damascus đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan.
Hồi tuần trước, Trung tâm Tái hòa giải Syria của Nga cho hay các tay súng khủng bố đang chuẩn bị cho kế hoạch khiêu khích bằng cách dùng vũ khí hóa học tấn công ở Đông Ghouta.
Hãng tin Anadolu đưa tin hôm 26/2, tổ chức Mũ bảo hiểm trắng cáo buộc quân chính phủ Syria đã sử dụng khí clo để tấn công thị trấn Al-Shifoniya ở Đông Ghouta.
Tuy nhiên, khi được hỏi về thông tin trên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Dana White khẳng định Mỹ “vẫn chưa nhận được bất cứ bằng chứng nào” về việc chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học ở Đông Ghouta.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) thông qua nghị quyết 2401 hôm 24/2 nhằm kêu gọi thi hành lệnh ngừng bắn một tháng trên toàn lãnh thổ Syria.
Đông Ghouta đã nằm dưới sự kiểm soát của quân khủng bố từ năm 2012. Theo quân đội Syria, có khoảng 10.000 – 12.000 tay súng phiến quân đang có mặt ở khu vực này. Bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn của LHQ, các cuộc giao tranh ở Đông Ghouta vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt ngay cả trong thời gian thi hành cứu trợ nhân đạo.
theo Infonet

Ông Tập 'lãnh đạo trọn đời' - Trung Quốc phản bác phương Tây


Bắc Kinh nói phương Tây "thích nhìn Trung Quốc qua lăng kính vấy bẩn", sau khi nhiều ý kiến cho rằng hiến pháp mới giúp ông Tập có thể nắm quyền vô hạn định.
Với việc quốc hội Trung Quốc thông qua đề xuất sửa đổi hiến pháp, bao gồm xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ với chức danh chủ tịch nước và phó chủ tịch nước, nhà lãnh đạo Tập Cận Bình chính thức được trao cơ hội để có thể tiếp tục nắm quyền sau năm 2022, khi nhiệm kỳ thứ hai của ông kết thúc.
Ông Tập Cận Bình là người đầu tiên bước lên và bỏ "lá phiếu" khổ giấy A4 vào hòm phiếu điện tử màu đỏ tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh vào chiều 11/3, theo South China Morning Post. Sau gần 50 phút, kết quả đã ngã ngũ với tỷ lệ ủng hộ áp đảo: 2.958 phiếu thuận, 2 phiếu chống, 3 phiếu trắng, 1 phiếu phạm quy (với 16 đại biểu vắng mặt).
China Daily, nhật báo tiếng Anh có lượng phát hành lớn nhất Trung Quốc, khuya cùng ngày có bài xã luận cho rằng sự ủng hộ đối với bản hiến pháp mới "đã chứng minh định kiến của những người chỉ biết chỉ trích là sai lầm". Bài viết khẳng định sửa đổi hiến pháp "có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thịnh vượng và an ninh bền vững" của quốc gia đông dân nhất thế giới.
Ong Tap 'lanh dao tron doi' - Trung Quoc phan bac phuong Tay hinh anh 1
Chủ tịch Tập Cận Bình bỏ phiếu về sửa đổi hiến pháp tại kỳ họp quốc hội Trung Quốc hôm 11/3. Ảnh: AP.

Phương Tây "thích nói xấu" Trung Quốc

Cùng với việc xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước, hiến pháp sửa đổi tuyên bố sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc là "đặc điểm cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc" trong phần mở đầu, đồng thời bổ sung học thuyết chính trị mang tên ông Tập. Hiến pháp sửa đổi cũng dọn đường cho việc thành lập một siêu cơ quan chống tham nhũng mới.
Khi được phóng viên hỏi liệu những thay đổi trên có thể gây ra rối loạn chính trị tại Trung Quốc, ông Thẩm Xuân Diệu, chủ nhiệm Ủy ban Công tác Pháp trị thuộc Ủy ban Thường vụ Nhân Đại (quốc hội) Trung Quốc, nói điều này sẽ không xảy ra vì việc sửa đổi hiến pháp dựa trên nền tảng chính trị, pháp lý, xã hội "rộng khắp và vững chắc", Tân Hoa xã tường thuật.
Theo ông Thẩm, sửa đổi hiến pháp lần này là bước đi quan trọng để củng cố thể chế lãnh đạo "tam vị nhất thể" (khái niệm chỉ việc tổng bí thư đảng, chủ tịch nước, chủ tịch quân ủy trung ương cùng là một người) của Trung Quốc.
"Mô hình lãnh đạo 'tam vị nhất thể' đã cho thấy thành công và hiệu quả tại Trung Quốc. Đây cũng là mô hình cần thiết và phù hợp nhất đối với một nước lớn như vậy và đối với đảng", ông nói.
Trong bài xã luận, China Daily nói việc sửa đổi hiến pháp là "phù hợp với thời đại, nhu cầu về sự phát triển của đất nước cũng như mong muốn của cả đảng và nhân dân". Tờ báo cho rằng một số người "có cách lý giải khác" nhằm "gièm pha và bôi xấu Trung Quốc".
"Một số người ở phương Tây có thói quen nói xấu hệ thống chính trị Trung Quốc", China Daily viết. "Dù họ có đương nhiên có lý lẽ và thích sử dụng lý lẽ, mỗi khi nói đến Trung Quốc, họ đều chọn nhìn qua lăng kính bị vấy bẩn".
Cũng với quan điểm công kích phương Tây, Hoàn cầu Thời báo (phụ san của báo đảng Nhân dân Nhật báo) nói rằng phương Tây "thích gây chú ý bằng cách so sánh việc sửa đổi hiến pháp tại Trung Quốc với hệ thống chính trị phương Tây".
Ong Tap 'lanh dao tron doi' - Trung Quoc phan bac phuong Tay hinh anh 2
Một tấm pa-nô có in hình ông Tập tại tỉnh Thanh Hải. Ảnh: Getty.
"Nhưng họ đã lờ đi hai thực tế", tờ báo viết. Theo bài bình luận, thực tế thứ nhất là việc sửa đổi hiến pháp lần này xuất phát từ nhu cầu nội tại của Trung Quốc về phát triển trong bối cảnh nước này đang đối mặt nhiều thách thức trong và ngoài nước. Thực tế thứ hai là "hệ thống chính trị phương Tây không thể áp dụng cho các nước đang phát triển".
"Hầu hết vấn đề lớn mà Trung Quốc đang đối mặt không thể giải thích bằng các lý thuyết của phương Tây. Trung Quốc phải tìm ra giải pháp bằng trí tuệ của chính mình", bài viết kết luận.

Lãnh đạo trọn đời?

Đa phần giới quan sát chính trị Trung Quốc ở phương Tây cho rằng những sửa đổi hiến pháp lần này đã góp phần củng cố vị thế "nhà lãnh đạo quyền lực nhất từ thời Mao Trạch Đông" của ông Tập và gắn cho ông những danh xưng mới như "lãnh đạo trọn đời".
Trên thực tế, chủ tịch nước không phải là chức danh quan trọng nhất trong hệ thống chính trị Trung Quốc, vì quyền lực thực sự nằm ở hai vị trí tổng bí thư đảng và chủ tịch quân ủy trung ương. Ông Tập nắm cả hai vai trò sau và không vai trò nào bị giới hạn nhiệm kỳ. Do đó, việc tiếp tục ngồi ghế chủ tịch nước không phải là điều kiện tiên quyết để ông Tập nắm giữ quyền lực lớn nhất ở Trung Nam Hải.
Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng từng giải thích rằng việc xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước là để nhất quán với quy định về hai vị trí tổng bí thư đảng và chủ tịch quân ủy. Theo giáo sư Trình Ân Phú của Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ với chủ tịch nước là giải pháp tốt hơn đặt ra giới hạn nhiệm kỳ với người đứng đầu đảng và quân đội.
"Việc xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ không có nghĩa là một chủ tịch nước có thể nắm quyền trọn đời hay mọi chủ tịch nước đều có thể làm nhiều hơn hai nhiệm kỳ", ông Trình nói thêm. Song ông cũng cho rằng nếu đội ngũ lãnh đạo Trung Quốc có đủ trí tuệ và sức mạnh, họ có thể làm hơn hai nhiệm kỳ để hoàn thành các mục tiêu dang dở.
Với ông Tập Cận Bình, "mục tiêu dang dở" ấy có thể là hai mục tiêu trăm năm trong "Giấc mộng Trung Hoa" mà ông theo đuổi từ khi nắm quyền: xây dựng "xã hội tương đối khá giả" vào năm 2021, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc; và đưa Trung Quốc trở thành "quốc gia phát triển toàn diện" vào năm 2049, nhân kỷ niệm 100 năm lập quốc.
Ong Tap 'lanh dao tron doi' - Trung Quoc phan bac phuong Tay hinh anh 3
Những sửa đổi trong hiến pháp đã giúp ông Tập củng cố vị trí "nhà lãnh đạo quyền lực nhất từ thời Mao Trạch Đông". Ảnh: Reuters.
Tuy nhiên, với giới quan sát phương Tây, sự nhất quán đó cũng có nghĩa là đồng nhất sự lãnh đạo của đảng và chính phủ tại Trung Quốc. Theo nhà nghiên cứu Richard McGregor tại Viện Lowy, việc xóa bỏ nhiệm kỳ chủ tịch nước "ăn khớp với quan điểm rộng rãi về sự lãnh đạo của ông Tập, đó là xóa nhòa cách biệt giữa đảng và nhà nước".
Nhận định này gợi nhắc lại một bài báo trên New York Times hồi đầu năm 2013, khi ông Tập vừa lên nắm quyền, rằng với nhà lãnh đạo, không thể có chính phủ nếu không có đảng Cộng sản. Không lâu sau khi nhậm chức, ông Tập đã lập ra và điều hành nhiều "tổ lãnh đạo" trong nội bộ đảng, giám sát mọi thứ từ cải cách kinh tế đến an ninh mạng, làm giảm vai trò của các cơ quan chính phủ đang có.
"Chính phủ, quân đội, xã hội, giáo dục, bắc nam, đông tây, đảng dẫn dắt tất cả", ông Tập trích dẫn một câu nói của Mao Trạch Đông trong phiên khai mạc đại hội đảng lần thứ 19 hồi tháng 10/2017. Câu nói này sau đó được bổ sung vào điều lệ đảng, theo Quartz.

Sự ủng hộ của người dân

Theo AFP, kế hoạch sửa đổi hiến pháp đã được bàn bạc vào tháng 9, tức là trước đại hội 19. Đến cuối tháng 1, đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định giới thiệu các đề xuất tại quốc hội. Tuy nhiên, đến ngày 25/2, tức một tuần trước khi kỳ họp quốc hội diễn ra, truyền thông nhà nước mới công bố về kế hoạch này.
"Chủ tịch Tập Cận Bình đã chủ trì rất nhiều dự án quan trọng như cải cách kinh tế và cuộc chiến chống tham nhũng. Chúng tôi đồng lòng ủng hộ việc ông ấy có thêm thời gian để hoàn thành công việc", một đại biểu quốc hội từ tỉnh Sơn Đông nói với AFP.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng khẳng định việc sửa đổi hiến pháp nhận được sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng. Tuy nhiên, một số nhà bình luận cho rằng sự kiện có lẽ là diễn biến chính trị gây tranh cãi nhất trong lịch sử hiện đại Trung Quốc,
"Lịch sử đã cho thấy nhiều lãnh đạo chính trị nắm quyền trọn đời đã không thể biến tầm nhìn của họ thành hiện thực. Một số người bị hạ bệ... Một số khác bị thủ tiêu bởi những đối thủ chính trị", nhà phân tích Cary Hoang nói trên South China Morning Post.
Ong Tap 'lanh dao tron doi' - Trung Quoc phan bac phuong Tay hinh anh 4
Đại lễ đường Nhân dân, nơi diễn ra kỳ họp quốc hội Trung Quốc. Ảnh: Getty.
Truyền thông nhà nước, trong những năm đầu nhiệm kỳ của ông Tập, đã gọi ông một cách văn vẻ là người cha của dân tộc, tại đất nước "gia quốc thiên hạ" (cả nước là một gia đình cùng chung sống dưới trời). Các bài viết cũng thường xuyên mô tả ông là người duy nhất đủ khả năng để nắm giữ vai trò dẫn dắt đất nước.
Giờ đây, giới quan sát có lẽ sẽ tập trung quan tâm liệu vị thế mới của ông Tập sẽ định hình sự lãnh đạo "thiên hạ" như thế nào và Trung Quốc sẽ đi về đâu, theo Washington Post.
Thông qua "Giấc mộng Trung Hoa", nhà lãnh đạo đã cam kết sẽ "chấn hưng" Trung Quốc và đưa đất nước trở lại vị trí trung tâm của thế giới với nền kinh tế hàng đầu cùng quân đội sánh ngang các siêu cường.
"Mọi người đều kỳ vọng vị thế mới sẽ giúp ông Tập trở thành nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, nhưng cũng có thể là ông sẽ cần phải chứng minh cho những sửa đổi (hiến pháp) lần này bằng cách duy trì được sự ủng hộ", Mary Gallagher, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Lieberthal-Rogel tại Đại học Michigan, đánh giá.


Trung Quốc lắp đặt 'mắt thần' nhằm giám sát toàn dân Trung Quốc triển khai dự án "Sharp Eyes", kết nối hàng triệu camera công cộng với các camera tư nhân, nhằm xây dựng hồ sơ và giám sát toàn diện đời sống của người dân.


Ngoài bỏ nhiệm kỳ chủ tịch, Trung Quốc thay đổi gì trong Hiến pháp?

Chiều 11/3, Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (quốc hội) đã thông qua nhiều thay đổi trong Hiến pháp.

Trung Quốc chính thức bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước

Quốc hội Trung Quốc chiều nay 11/3 đã thông qua việc bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước với tỷ lệ đồng thuận áp đảo.
Đông Phong

Tìm thấy thi thể 5 người bị đuối nước ở Bát Xát – Lào Cai

Thế Anh, Theo Người đưa tin 00:49 13/03/2018

Theo nguồn tin của PV báo Người Đưa Tin có được, tối ngày 12/3, bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã tìm thấy thi thể 5 người lao động làm nghề bốc vác bị tử nạn do đuối nước tại địa bàn huyện Bát Xát.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng 11/3, công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bắc Sông Hồng (số 36 đường Khánh Yên, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai) có làm thủ tục tái xuất hàng hóa cho Công ty Cổ phần cung ứng tàu biển Quảng Ninh (số 2, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) tại chi cục Hải quan cửa khẩu Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Sau khi tiến hành xong các thủ tục cần thiết, số hàng hóa trên được bốc dỡ xuống 3 xuồng sắt vận chuyển dọc sông Hồng đến khu vực mốc 93(2) + 3500m để giao cho phía đối tác Trung Quốc.
Đến khoảng 6h cùng ngày, hàng hóa được bàn giao xong và 2 thuyền đã quay về đến bờ phía Việt Nam còn một thuyền có 9 lao động bốc vác thuê bị chết máy trên sông. Trong lúc, đang tìm cách khắc phục máy hỏng thì bất ngờ số lao động này đã nhảy xuống sông để bơi về bờ phía Việt Nam.
Tìm thấy thi thể 5 người bị đuối nước ở Bát Xát – Lào Cai - Ảnh 1.
Tìm thấy 5 người bốc vác bị đuối nước ở Bát Xát – Lào Cai. (Ảnh minh họa)
Nhiều người không có kinh nghiệm sông nước nên đã gặp nạn do bị đuối nước. Sau khi xảy ra sự việc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp cùng huyện Bát Xát và Công an Biên phòng tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cùng tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân.
Liên quan tới vấn đề này, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin một cán bộ Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết: "Đơn vị đã tìm thấy 5 nạn nhân bị đuối nước, cho đến thời điểm hiện tại, các đơn vị vẫn nỗ lực, tìm kiếm 4 nạn nhân bị mất tích. Khu vực xảy ra sự việc là đoạn sông Hồng có dòng chảy mạnh nên công việc tìm kiếm nạn nhân có phần gặp khó khăn".
Danh tính các nạn nhân gồm: Châu A Dế (1972) ở huyện Bát Xát, Lào Cai; Giàng A Dơ (1995) và Giàng A Tếnh (1997) cùng ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái; Thào A Lâu (1990) và Thào A Giáy (2002) cùng ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Những nạn nhân bị mất tích gồm: Tráng Văn Long (1993), Vàng Dung Thắng (1982) cùng ở huyện Mường Khương, Lào Cai;  Lò Văn Nam (1984) ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu và Hầu A Hòa (1992) ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Ông Phan Sào Nam trong vụ tướng công an bị bắt là ai?

12/03/2018 21:13 GMT+7

TTO - Nhân vật Phan Sào Nam, được cơ quan điều tra xác định là một trong hai người cầm đầu đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, là một "hot boy" của làng công nghệ.

Ông Phan Sào Nam trong vụ tướng công an bị bắt là ai? - Ảnh 1.
Tướng Nguyễn Thanh Hóa (trái) và ông Phan Sào Nam (phải): Ảnh: TL
Trước khi vướng vào vòng lao lý, ông Phan Sào Nam (SN 1979), được biết đến là một trong những người đi đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt Nam và là CEO của công ty công nghệ có giá trị hàng ngàn tỉ đồng.
Ông Phan Sào Nam từng tốt nghiệp Cử nhân quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và du học thạc sĩ quản trị kinh doanh công nghệ tại Hàn Quốc.
Khi chưa đầy 30 tuổi, ông Nam đã đảm nhận nhiều vị trí cao trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin ở VN như từng làm qua cho FPT HCM sau đó chuyển sang VTC.
Năm 2006, ông Nam làm phó giám đốc VTC Intecom. Hai năm sau, ông Nam là một trong những thành viên sáng lập Công ty Cố phần truyền thông trực tuyến VTC (VTC online) và đảm nhận Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp này. Ông Nam đồng thời còn là chuyên gia ý tưởng của Mạng Việt Nam go.vn…
Theo thông tin công bố, Công ty Cố phần truyền thông trực tuyến VTC (VTC Online) là công ty con trực thuộc Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC, được thành lập từ năm 2008.
Công ty này hoạt động trong lĩnh công nghệ và nội dung số và từng là 1 trong 3 nhà phát hành game online lớn nhất Việt Nam với ngành nghề kinh doanh chính gồm game online, phân phối thẻ viễn thông…
Năm 2012, VTC Online làm "dậy sóng" giới công nghệ với thương vụ startup "khủng" của làng công nghệ, khi Quỹ đầu tư DWS Việt Nam, thông qua Công ty Quản lý quỹ Duxton có trụ sở tại Singapore, rót vào 10 triệu USD.
Tại thời điểm đó, Chủ tịch HĐQT của VTC Online là Phan Sào Nam đưa ra kế hoạch công ty này đạt mục tiêu 500 tỉ đồng lợi nhuận vào năm 2015 và đặt ra mục tiêu phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) và niêm yết trên một trong năm thị trường chứng khoán nổi tiếng.
Phần lớn số tiền này này sau đó được "bơm" vào dự án phát triển mạng xã hội go.vn.
Tuy nhiên, 3 năm sau đó, doanh thu của VTC online giảm liên tục, khiến DWS Vietnam Fund phải định giá giảm gần 80% giá trị khoản đầu tư vào công ty game này chỉ còn 2,1 triệu USD.
Phan Sào Nam còn là cái tên "hot" trong giới công nghệ khi là một trong người đón đầu xu hướng internet và là gương mặt quen thuộc xuất hiện nhiều trong các buổi làm việc, thảo luận về chính sách của ngành công nghệ thông tin, game online hay… chương trình truyền hình.
Ông Nam cũng từng nhận định với một ngành có tiềm năng tạo ra giá trị gia tăng cao do "nguyên liệu" đầu vào chủ yếu là chất xám như Công nghệ nội dung số, lại đang đứng trước một "thời điểm vàng" của Internet Việt Nam thì tiềm năng thị trường là rất lớn.
Phan Sào Nam cũng từng là cảm hứng cho nhiều tờ báo viết về doanh nhân trẻ, truyền cảm hứng cho thanh niên, khởi nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, internet cho đến khi bị bắt.
Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án và chính thức đánh sập một đường dây đánh bạc xuyên quốc gia trong đó liên quan đến tướng Nguyễn Thanh Hóa, cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao
Hai người được xác định là cầm đầu đường dây này là ông Nguyễn Văn Dương (trú tại Hà Nội) và ông Phan Sào Nam, nguyên chủ tịch HĐQT VTC Online. Hiện cả ông Dương và ông Nam bị khởi tố, bắt tạm giam về tội tổ chức đánh bạc.
Nhóm ông Dương và ông Nam đã tìm đến sự "hợp tác" của ông Nguyễn Thanh Hóa và một số cán bộ công an.
Đến nay cơ quan chức năng thu được khoảng 1.300 tỉ đồng và số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu USD.
NHƯ BÌNH

Thăng trầm của những gương mặt chuyển giới đình đám nhất showbiz Việt

Dân trí ​Sự thành công của Hương Giang tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới quốc tế đã giúp cho cộng đồng có cái nhìn thiện cảm và tích cực hơn đối với những người đẹp chuyển giới và chứng tỏ họ có thể thành công, góp phần phá vỡ nhiều định kiến về người chuyển giới trong xã hội.
 >> Hương Giang Idol và hành trình ấn tượng trở thành Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế
 >> Hương Giang Idol đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018

Hương Giang Idol
Hương Giang gây chú ý khi xuất hiện trong vòng loại của Vietnam Idol 2012. Cô gây chú ý bởi thân hình gợi cảm và sự nóng bỏng, quyến rũ từ cách hát tới trang phục nhưng không ai nhận ra Hương Giang là người chuyển giới cho đến khi giám khảo Nguyễn Quang Dũng lên tiếng.
Sự thay đổi hoàn toàn của Hương Giang trước và sau chuyển giới
Sự thay đổi hoàn toàn của Hương Giang trước và sau chuyển giới
Hương Giang cũng không ngại công khai về cuộc đời mình chứ không hề muốn giấu diếm người hâm mộ: "Tôi luôn luôn có ý định sẽ công khai câu chuyện này. Bởi lẽ khi hình ảnh của bạn xuất hiện trước công chúng thì dù những việc như đã từng học ở đâu, từng làm nghề gì… cũng khó có thể nói sai được chứ không nói đến một việc lớn như của tôi. Tôi chỉ đang nghĩ cách nói sao cho mọi việc tốt đẹp và nhẹ nhàng nhất".
Để có được vóc dáng như cô gái thật sự, Hương Giang đã phải trải qua hai năm với nhiều cuộc đại phẫu. Hương Giang chia sẻ, đó là hai năm dài nhất trong cuộc đời bởi cô trưởng thành cả về cái nhìn cuộc sống lẫn giọng hát.
Cuộc thi Vietnam Idol và tuyên bố chuyển đổi giới tính là bước đệm đưa Hương Giang tới gần với khán giả hơn nhưng cũng nhận không ít ý kiến trái chiều, không thích và không ủng hộ cô.
Cuộc thi Vietnam Idol và tuyên bố chuyển đổi giới tính là bước đệm đưa Hương Giang tới gần với khán giả hơn nhưng cũng nhận không ít ý kiến trái chiều, không thích và không ủng hộ cô.
Sau thời gian khá dài, ở thời điểm hiện tại Hương Giang đã có những thành công nhất định với hình ảnh nghệ sĩ khá tích cực.
Mới đây, khi Hương Giang tham gia cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Quốc tế tại Thái Lan, vượt qua 27 đối thủ các nước và đăng quang ngôi vị cao nhất là cú hích khá lớn trong sự nghiệp của cô.
Hương Giang Idol đăng quang Hoa hậu chuyển giới Quốc tế tại Thái Lan thật sự gây nên cơn chấn động trong showbiz Việt
Hương Giang Idol đăng quang Hoa hậu chuyển giới Quốc tế tại Thái Lan thật sự gây nên cơn chấn động trong showbiz Việt
Hình ảnh xinh đẹp và cuốn hút của Hương Giang Idol tại cuộc thi nhan sắc quốc tế
Hình ảnh xinh đẹp và cuốn hút của Hương Giang Idol tại cuộc thi nhan sắc quốc tế
Hương Giang cho thấy những nghệ sĩ chuyển giới cũng sẽ có được những thành công, tạo được chỗ đứng trong nghề nếu tự tin và chăm chỉ làm nghề, nỗ lực với khả năng của chính mình chứ không chỉ gây chú ý nhờ sự khác biệt về giới tính.
Lâm Khánh Chi
Trước khi trở thành nữ ca sĩ chuyển giới với tên gọi Lâm Khánh Chi, cô từng được đông đảo khán giả biết đến là nam ca sĩ Lâm Chí Khanh. Vào những năm 2001 - 2002, Lâm Chí Khanh nổi tiếng với những ca khúc như: Làm lại từ đầu, Lời cuối cho nhau, Khi người đàn ông khóc...
Năm 2007, Lâm Chí Khanh tổ chức liveshow Trái tim không bình thường tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TPHCM. Không chỉ khiến khán giả choáng váng với những trang phục rườm rà làm từ hạt kim sa, lông chim..., Lâm Chí Khanh còn bị "ném đá" bởi các màn hát nhép khá lộ liễu.
Nam ca sĩ Lâm Chí Khanh (2001) trước khi chuyển giới để trở thành nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi (2017)
Nam ca sĩ Lâm Chí Khanh (2001) trước khi chuyển giới để trở thành nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi (2017)
Không lâu sau liveshow này, Lâm Chí Khanh hoàn toàn im lặng. Một số nguồn tin thân thiết đã hé lộ thông tin Lâm Chí Khanh quyết định sang Thái Lan để chuyển giới, để được sống thật với chính mình.
Năm 2011, Lâm Chí Khanh lần đầu xuất hiện với hình ảnh nữ tính và đổi nghệ danh thành Khanh Chi Lâm (ảnh phải).
Năm 2011, Lâm Chí Khanh lần đầu xuất hiện với hình ảnh nữ tính và đổi nghệ danh thành Khanh Chi Lâm (ảnh phải).
Sau khi công khai xuất hiện với hình ảnh nữ tính cho đến nay, Khanh Chi Lâm đã tiếp tục đổi nghệ danh thành Lâm Khánh Chi.
Tuy có được một nhan sắc xinh đẹp sau khi chuyển giới nhưng sự nghiệp của Lâm Khánh Chi không mấy thành công. Các hoạt động nghệ thuật cũng không nhiều và gần như là “đuối sức” trong việc cố gắng gầy dựng lại sự nghiệp với hình ảnh một cô gái.
Tuy có được một nhan sắc xinh đẹp sau khi chuyển giới nhưng sự nghiệp của Lâm Khánh Chi không mấy thành công. Các hoạt động nghệ thuật cũng không nhiều và gần như là “đuối sức” trong việc cố gắng gầy dựng lại sự nghiệp với hình ảnh một cô gái.
Từng ra mắt tự truyện cũng gây không ít tranh cãi khi nhắc đến tên những nam nghệ sĩ từng là người yêu của mình trong quá khứ.
Thành công nhất của Lâm Khánh Chi từ khi chuyển giới có lẽ ở cuộc sống riêng, cô đã có được một đám cưới đẹp như cổ tích bên người bạn trai kém 8 tuổi Trần Phi Hùng.
"Thành công nhất" của Lâm Khánh Chi từ khi chuyển giới có lẽ ở cuộc sống riêng, cô đã có được một đám cưới đẹp như cổ tích bên người bạn trai kém 8 tuổi Trần Phi Hùng.
Cindy Thái Tài
Cindy Thái Tài tên thật là Nguyễn Thái Tài, Cindy rất quen thuộc với dư luận bởi cô là người đầu tiên công khai chuyển đổi giới tính ở Việt Nam.
Trước khi phẫu thuật chuyển giới, Cindy Thái Tài là một chuyên gia trang điểm được nhiều chân dài, người đẹp tin tưởng, mến mộ.
Trước khi phẫu thuật chuyển giới, Cindy Thái Tài là một chuyên gia trang điểm được nhiều chân dài, người đẹp tin tưởng, mến mộ.
Cindy Thái Tài từng tâm sự: "Trước đây tôi kiếm rất nhiều tiền, nhưng mà không một ngày vui. Khi ấy mình cảm giác như kiếm tiền để khỏa lấp những nỗi trống vắng mà thôi. Bây giờ, tôi nghĩ tiền không phải là tất cả. Mà hạnh phúc hiện tại mới là điều quý giá nhất".
Ở thời điểm mới công khai chuyển đổi giới tính, Cindy không chỉ đối mặt với nỗi đau về thể xác mà còn phải chịu đựng nhiều cái nhìn lẫn dư luận không thiện cảm của xã hội.
"Những người như chúng tôi đã phải chịu quá nhiều bi kịch trong cuộc sống, cả sự đớn đau không phải đến từ dao kéo, mà đến từ miệng lưỡi thế gian. Tôi cũng không oán trách ai, tôi đi tới quyết định này là vì mình, tôi tìm lại chính mình bằng mạng sống, sức lực và tiền của chính tôi. Và vì điều đó tôi không thấy mình mắc nợ ai cả", cô từng tâm sự trong một bài phỏng vấn.
Thỏa mãn với cuộc sống hiện tại bởi cảm giác là phụ nữ thật tuyệt nhưng đôi khi Cindy Thái Tài cũng không giấu được chút muộn phiền: Xã hội chưa có luật cụ thể để bảo vệ những người như chúng tôi.
Thỏa mãn với cuộc sống hiện tại bởi "cảm giác là phụ nữ thật tuyệt" nhưng đôi khi Cindy Thái Tài cũng không giấu được chút muộn phiền: "Xã hội chưa có luật cụ thể để bảo vệ những người như chúng tôi".
Hiện tại, Cindy Thái Tài vẫn là người bạn thân thiết của nhiều nghệ sĩ Việt và thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện showbiz, tuy nhiên cô không tham gia nhiều hoạt động như trước.
Băng Châu

Người ăn bún chả với ông Obama bối rối khi thấy ảnh quán bún hiện tại

Thứ Hai, ngày 12/03/2018 18:00 PM (GMT+7)

Hôm nay 12.3, vị đầu bếp từng ăn bún chả cùng ông Obama ở Hà Nội hồi tháng 5.2016 chia sẻ một bức ảnh đặc biệt chụp tại quán bún chả này.

54 18
Người ăn bún chả với ông Obama bối rối khi thấy ảnh quán bún hiện tại - 1
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ăn bún chả cùng Anthony Bourdain tại phố Lê Văn Hưu, Hà Nội hồi tháng 5.2016.
Anthony Bourdain là một đầu bếp Mỹ kiêm người dẫn chương trình nổi tiếng của show truyền hình ẩm thực “Parts Unknown” (tạm dịch: Những nơi chưa biết đến), một trong những show truyền hình thực tế nổi tiếng nhất của đài CNN.
Vị đầu bếp 61 tuổi được nhiều người Việt Nam biết đến sau khi xuất hiện cùng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tại một quán bún chả ở phố Lê Văn Hưu, Hà Nội hồi tháng 5.2016.
Lúc đó, Bourdain đã phỏng vấn ông Obama về mục đích của chuyến đi đến châu Á và sự quan tâm của ông với người dân, ẩm thực và văn hóa Việt Nam. Cuộc trò chuyện của hai người được ghi hình và phát sóng trên CNN hồi tháng 9.2016.
Và mới đây, Bourdain chia sẻ một bức ảnh chụp tại quán bún chả trên tài khoản mạng xã hội của mình. Bức ảnh cho thấy bàn ăn và ghế mà ông Obama và Bourdain từng ngồi đã được cho vào tủ kính. Đĩa, đũa và vỏ bia họ sử dụng cũng vẫn được bày nguyên trên bàn.
Người ăn bún chả với ông Obama bối rối khi thấy ảnh quán bún hiện tại - 2
Bourdain chia sẻ một bức ảnh chụp tại quán bún chả trên tài khoản mạng xã hội của mình
“Tôi không chắc mình cảm thấy thế nào về điều này”, Bourdain viết trên Instagram, thêm rằng ảnh được chụp bởi Helen Cho - người dường như là nhân viên đoàn làm phim Parts Unknown.
Helen viết chú thích trong ảnh của mình: “Nơi chúng tôi từng quay phim bữa ăn của Anthony Bourdain và Barack Obama giờ trông như thế này đây…”
Bức ảnh nhận được gần 80.000 lượt thích và hơn 3.000 bình luận chỉ sau 7 tiếng.
Nhiều người cảm thấy thích thú với bức ảnh này. “Tôi muốn bún chả”, tài khoản Htidke bình luận. Trong khi đó, Androooritter viết: “Chết mất thôi. Điều này thật tuyệt”.
Trái lại, một số người không ủng hộ cách làm này. “Thật kỳ quặc”, người dùng Instagram onelove_onedrop viết.
Onlyanenglishmajor thì có ý kiến trung tính: “Điều này vừa ghê và vừa tuyệt vời”.
Người đàn ông tài giỏi ăn bún chả cùng ông Obama ở HN
Tối 23.5, Tổng thống Mỹ đi ăn tối ở một quán bún chả trên phố Lê Văn Hưu (Hà Nội) với một người đàn ông nổi tiếng...
Theo Trà My (Dân Việt)

Lục lại ảnh “thời phẳng lì” của Phi Thanh Vân và mỹ nhân Việt

Nam sinh giành 300 điểm, hát hit Đức Phúc ngọt ngào ở "Đường lên đỉnh Olympia"

Đinh Hương-Thứ hai, ngày 12/03/2018 16:17 GMT+7

Thí sinh Trần Nguyễn Nhất Tín (THPT Đức Linh, Bình Thuận).

VTV.vn - Trần Nguyễn Nhất Tín không chỉ gây ấn tượng trong cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia với 300 điểm mà con khoe giọng hát vô cùng ngọt ngào với bản hit "Ánh nắng của anh".

Cuộc thi tuần 2 tháng một quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 (ngày 11/3) là cuộc đua của 4 nhà leo núi: Nguyễn Thị Bích Ngọc (THPT Nguyễn Công Trứ, Ninh Bình), Trịnh Thị Mỹ Linh (THPT Ngọc Hồi, Hà Nội), Trần Hồng Quân (THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành, Trà Vinh) và Trần Nguyễn Nhất Tín (THPT Đức Linh, Bình Thuận).
Trong đó, nam sinh đến từ Bình Thuận Nhất Tín đã gây chú ý khi bật mí đã gửi rất nhiều bản đăng ký tới Đường lên đỉnh Olympia. Đến khi biết được tham gia vào "ngôi nhà Olympia", Tín không kiềm chế được cảm xúc, đã hét toáng lên trong lớp và chạy một vòng quanh trường.
Với sở trường chơi guitar, organ và ca hát, Nhất Tín đã gửi đến khán giả truyền hình một đoạn trong bản hit của ca sĩ Đức Phúc - Ánh nắng của anh (sáng tác: Khắc Hưng). Ngay khi cất lên câu hát đầu tiên, Tín đã khiến tất cả khán giả "tan chảy" bởi giọng hát vô cùng ngọt ngào và ấm áp.
Nhất Tín hát "Ánh nắng của anh" và giành 80 điểm phần thi Khởi động.
Ngay sau đó, Nhất Tín đã xuất sắc giành 80 điểm sau khi trả lời đúng 8/12 câu hỏi ở phần thi khởi động. Nhất Tín tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi ở các vòng thi tiếp theo và xuất sắc giành vòng Nguyệt quế cuộc thi tuần với số điểm rất cao, 300 điểm.
Nam sinh giành 300 điểm, hát hit Đức Phúc ngọt ngào ở Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 2.
Nhất Tín xuất sắc giành vòng Nguyệt quế cuộc thi tuần.
Các thí sinh xếp sau là Mỹ Linh 150 điểm, Hồng Quân 110 điểm và Bích Ngọc 40 điểm.

'HAGL đừng mong vô địch, TOP 5 còn khó'

'HAGL đừng mong vô địch, TOP 5 còn khó'

Thứ Ba, 13/03/2018 06:05 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn)- Với trung bình 1,2 vạn CĐV đến sân xem 5 trận đầu ngày khai màn V-League 2018, giải đấu được đánh giá đạt thành công lớn bước đầu. HLV Trần Bình Sự đã có những nhận định thẳng thắn như thế sau lượt đầu tiên.
Ông Sự mở đầu câu chuyện bằng sự tiếc nuối lớn sau khi giải nghệ. Cựu HLV B.Bình Dương cho biết: “55 năm làm bóng đá quen sống chung với nó rồi, không có thì buồn lắm. Bây giờ cuộc sống của tôi là đi du lịch, thăm thú bạn bè cho khuây khỏa thay vì cứ chịu áp lực mãi. Ở tuổi này thì tôi cũng phải nghỉ thôi, để cho lớp trẻ lên. Tuy nhiên thú vui của tôi là làm gì cũng xem bóng đá cuối tuần để đỡ nhớ không khí ngày xưa làm nghề”.
“Thực sự mà nói vòng đấu đầu tiên, V-League đã rất thành công khi CĐV đến sân rất đông. Đó là nhờ hiệu ứng U23 Việt Nam, giúp bầu không khí sân cỏ nước nhà sôi động hơn hẳn. Các trận đấu trên sân của HAGL,  Hà Nội, Nam Định… đều có điểm sáng CĐV tăng vọt và nó là tín hiệu đáng mừng cho bóng đá Việt Nam.
Trước đây nhiều CĐV thậm chí không cần quan tâm bóng đá là gì nhưng khi U23 Việt Nam làm nên chuyện, nhiều CĐV không cần biết, họ cứ đến sân trực tiếp xem các cầu thủ ưa thích. Các sân Pleiku và Hà Nội cho thấy điều đó. Nam Định sau 7 năm trở lại cũng hút CĐV”, HLV gốc Hải Phòng nhận xét.

HLV Trần Bình Sự khi còn dẫn dắt B.Bình Dương năm ngoái. Ảnh: Dương Thu
HLV Trần Bình Sự khi còn dẫn dắt B.Bình Dương năm ngoái. Ảnh: Dương Thu
“Về chuyên môn, vòng 1 cũng ghi nhận những điều tích cực như các CLB thi đấu quyết liệt, không khoan nhượng. Trọng tài cũng bắt tốt, không sai sót nhiều. Chuyên môn các CLB xích lại gần nhau, vì là vòng đầu tiên nên chẳng ai muốn thua, số bàn thắng như thế phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân”, ông Sự nói thêm.

Công Phượng chưa thể tỏa sáng ngày khai màn V-League 2018. Ảnh: VPF
Công Phượng chưa thể tỏa sáng ngày khai màn V-League 2018. Ảnh: VPF
“Điều đáng nói sau vòng đầu là chuyện CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng. Nó là chuyện rất khó kiểm soát theo tôi nghĩ vì một khi CĐV họ quyết đem vào thì khó ngăn chặn lắm. Vấn đề thuộc BTC, Ban quản lý sân có kiểm tra quyết liệt hay không chỉ là một phần. Ý thức của CĐV mới là điều quyết định.
Trong thời gian tới, CĐV có đến sân đông nữa hay không phụ thuộc vào công tác tổ chức của Ban điều hành giải đấu và các CLB nỗ lực thi đấu, giúp các trận có chuyên môn tốt thì chắc chắn CĐV sẽ duy trì như vòng 1, còn không thì tình hình sẽ lặp lại như những năm trước, CĐV chẳng thèm đến sân đông nữa”, thuyền trưởng gốc Hải Phòng nói.

Quang Hải mở màn V-League 2018 không ấn tượng như cách lập cú đúp vào lưới Than Quảng Ninh vòng 1 V-League 2017. Ảnh: VPF
Quang Hải mở màn V-League 2018 không ấn tượng như cách lập cú đúp vào lưới Than Quảng Ninh vòng 1 V-League 2017. Ảnh: VPF
Nhận xét về HAGL, CLB được nhiều người đưa vào danh sách ứng viên vô địch năm nay, HLV Trần Bình Sự cho hay: “Nếu HAGL cứ đá mùa giải này trận nào cũng như gặp B.Bình Dương vừa rồi thì vô địch chỉ như giấc mộng thôi, top 5 còn khó đấy chứ. Đơn giản vì họ không có gì đột biến lắm, cứ như trước, bật nhả đoạn ngắn trước trung lộ, các đội cứ lùi sâu về phòng thủ phản công sẽ khiến họ khó khăn. HAGL chỉ hy vọng vào tiền đạo Rimario thời gian tới như thế nào thôi. Nếu anh này không tốt thì HAGL sẽ rất vất vả”.
 Khán giả V-League đã đến sân, nhưng 'sao' U23 Việt Nam im lặng

Khán giả V-League đã đến sân, nhưng 'sao' U23 Việt Nam im lặng

V-League mùa giải 2018 khai màn trong sự háo hức của người hâm mộ sau hiệu ứng mang tên U23 Việt Nam và điều này được nhận thấy qua tín hiệu tích cực trên khán đài ở một vài sân cỏ ở vòng đấu đầu tiên.

EU gia hạn lệnh trừng phạt Nga đến ngày 15/9

Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/3 tuyên bố gia hạn thêm sáu tháng các lệnh trừng phạt đối với Nga, liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Lãnh đạo các nước thành viên EU tại một cuộc họp ở Brussels (Bỉ). Ảnh: THX/TTXVN
Hội đồng châu Âu (EC) cho biết các biện pháp trừng phạt, bao gồm hạn chế đi lại và "đóng băng" tài sản của 150 người và 38 công ty, sẽ được gia hạn tới ngày 15/9. Trong tuyên bố, Hội đồng châu Âu giải thích rằng chế tài trừng phạt không thay đổi dựa trên đánh giá tình hình của cơ quan này.

Trong một thông tin có liên quan, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NBC của Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá thành tựu lớn nhất trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống của mình là sự phát triển kinh tế, với quy mô nền kinh tế quốc gia đã tăng gần gấp đôi.

Ông chủ Điện Kremlin khẳng định nền kinh tế chuyển mình mạnh mẽ là thành tựu lớn nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống vừa qua. Dưới sự lãnh đạo của ông, số người dân phải sống dưới mức nghèo đã giảm một nửa dù số người nghèo hiện vẫn còn cao. Ông cũng khẳng định Nga đặt mục tiêu xóa bỏ khoảng cách giữa nhóm người dân có thu nhập cao nhất và nhóm có thu nhập thấp nhất. Với tình hình dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga đang tiếp tục tăng, ông Putin khẳng định đây là cơ hội cho Moskva "thực hiện bước tiếp theo" nhằm nâng cao hiệu quả lao động, thu hút đầu tư và chuyển đổi cấu trúc nền kinh tế Nga.
Hồi tháng Hai vừa qua, Cơ quan Thống kê nhà nước Rosstat của Nga công bố báo cáo cho thấy sau hai năm rơi vào suy thoái, nền kinh tế Nga đang bắt đầu phục hồi và quay trở lại tăng trưởng trong năm 2017 với GDP tăng 1,5%. Điều này cho thấy bất chấp những khó khăn chồng chất, đặc biệt do các biện pháp trừng phạt mà Mỹ và phương Tây áp đặt suốt bốn năm nay, nước Nga đã vững vàng vượt qua giai đoạn suy thoái kinh tế, từng bước phát triển ổn định.

Số liệu trên được công bố chưa đầy hai tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Nga với kết quả các cuộc thăm dò mới nhất đều cho thấy đương kim Tổng thống Putin đang bỏ xa các đối thủ còn lại và duy trì tỉ lệ ủng hộ ổn định ở mức khoảng 70%. Tổng thống Putin nhậm chức hồi cuối năm 1999 đã đặt mục tiêu thúc đẩy tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn nền kinh tế toàn cầu. Trong hai nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Putin, từ năm 2000 đến 2008, nền kinh tế Nga có lúc đã đạt tăng trưởng hơn 7% nhờ giá dầu tăng vọt. Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), sức tăng trưởng của nền kinh tế Nga sẽ đạt 3,9% trong năm nay.

TTXVN/Báo Tin tức

Máy bay chở khách gặp nạn ở Nepal: Ít nhất 50 người chết

Video tạm dừng

Dân trí Một máy bay chở 71 người của hãng hàng không Bangladesh ngày 12/3 đã mất thăng bằng khi hạ cánh trước khi trượt khỏi đường băng, đâm vào chướng ngại vật và bốc cháy dữ dội, làm ít nhất 50 người thiệt mạng.
 >> Máy bay chở 71 hành khách cháy rụi ở Nepal



Theo Reuters, sự việc xảy ra 2h20 chiều (giờ địa phương) ngày 12/3 khi máy bay Bombardier Dash 8 của hãng US-Bangla Airlines chở 71 người xuất phát từ Dhaka, Bangladesh bị mất thăng bằng khi hạ cánh tại sân bay Tribhuvan ở Kathmandu, Nepal. Máy bay đã lao ra khỏi đường băng, chạm với một sân bóng gần đó và bốc cháy dữ dội. (Ảnh: Reuters)
Theo Reuters, sự việc xảy ra 2h20 chiều (giờ địa phương) ngày 12/3 khi máy bay Bombardier Dash 8 của hãng US-Bangla Airlines chở 71 người xuất phát từ Dhaka, Bangladesh bị mất thăng bằng khi hạ cánh tại sân bay Tribhuvan ở Kathmandu, Nepal. Máy bay đã lao ra khỏi đường băng, chạm với một sân bóng gần đó và bốc cháy dữ dội. (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn lời quan chức quân đội Nepal cho biết ít nhất đã có 50 người thiệt mạng. Trong khi đó, giới chức địa phương chia sẻ với AP rằng ít nhất 38 người đã thiệt mạng, 23 người bị thương và 10 người chưa rõ hiện ra sao. (Ảnh: Reuters)
Reuters dẫn lời quan chức quân đội Nepal cho biết ít nhất đã có 50 người thiệt mạng. Trong khi đó, giới chức địa phương chia sẻ với AP rằng ít nhất 38 người đã thiệt mạng, 23 người bị thương và 10 người chưa rõ hiện ra sao. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng cứu hộ đã được điều tới hiện trường để khống chế đám cháy và hỗ trợ giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt. Theo các quan chức sân bay, trong số 71 người trên máy bay, có 67 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn. (Ảnh: Reuters)
Lực lượng cứu hộ đã được điều tới hiện trường để khống chế đám cháy và hỗ trợ giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt. Theo các quan chức sân bay, trong số 71 người trên máy bay, có 67 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Basanta Bohora, một nhân chứng sống sót trong vụ tai nạn, nằm trong bệnh viện chia sẻ rằng giây phút máy bay hạ cánh xuống sân bay Kathmandu nó đã bị trục trặc. Anh cho biết máy bay rung lắc dữ dội trước khi phát ra tiếng nổ rất to. Do ở gần cửa sổ, anh đã đập cửa và thoát ra bên ngoài sau đó bất tỉnh trước khi được đưa vào bệnh viện do chấn thương đầu và chân. (Ảnh: Reuters)
Basanta Bohora, một nhân chứng sống sót trong vụ tai nạn, nằm trong bệnh viện chia sẻ rằng giây phút máy bay hạ cánh xuống sân bay Kathmandu nó đã bị trục trặc. Anh cho biết máy bay rung lắc dữ dội trước khi phát ra tiếng nổ rất to. Do ở gần cửa sổ, anh đã đập cửa và thoát ra bên ngoài sau đó bất tỉnh trước khi được đưa vào bệnh viện do chấn thương đầu và chân. (Ảnh: Reuters)

Hiện tại sân bay đang tạm dừng hoạt động để cơ quan chức năng thực hiện công tác cứu hộ. Có khoảng 8 xe cứu thương đã được điều tới hiện trường. Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Oli đã tới thăm hiện trường và ông cho biết mình rất “sốc” khi chứng kiến những mất mát và chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân của vụ tai nạn. (Ảnh: Reuters)
Hiện tại sân bay đang tạm dừng hoạt động để cơ quan chức năng thực hiện công tác cứu hộ. Có khoảng 8 xe cứu thương đã được điều tới hiện trường. Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Oli đã tới thăm hiện trường và ông cho biết mình rất “sốc” khi chứng kiến những mất mát và chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân của vụ tai nạn. (Ảnh: Reuters)

Các điều tra viên hiện đang khôi phục lại hộp đen cũng như những ghi âm lưu trên chuyến bay BS-211. Thông tin ban đầu cho thấy vào giai đoạn trước khi tai nạn xảy ra, phi hành đoàn đã biết về trục trặc nhưng khá rối loạn khi lựa chọn địa điểm hạ cánh vì vậy thay vì nên hạ cánh ở phía nam đường băng, nó lại hạ cánh ở phía bắc. (Ảnh: Reuters)
Các điều tra viên hiện đang khôi phục lại hộp đen cũng như những ghi âm lưu trên chuyến bay BS-211. Thông tin ban đầu cho thấy vào giai đoạn trước khi tai nạn xảy ra, phi hành đoàn đã biết về trục trặc nhưng khá rối loạn khi lựa chọn địa điểm hạ cánh vì vậy thay vì nên hạ cánh ở phía nam đường băng, nó lại hạ cánh ở phía bắc. (Ảnh: Reuters)

Khói bốc lên mù mịt tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)
Khói bốc lên mù mịt tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Vụ tai nạn đã thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. (Ảnh: Reuters)
Vụ tai nạn đã thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. (Ảnh: Reuters)

Theo RT, địa hình miền núi hiểm trở ở Nepal cũng như tình hình thời tiết bất thường được cho là nguyên nhân của một số vụ tai nạn hàng không thảm khốc tại đây. Năm 2012, một máy bay đã rơi ngay sau khi vừa cất cánh khỏi sân bay ở Kathmandu, làm 19 người thiệt mang. (Ảnh: AFP)
Theo RT, địa hình miền núi hiểm trở ở Nepal cũng như tình hình thời tiết bất thường được cho là nguyên nhân của một số vụ tai nạn hàng không thảm khốc tại đây. Năm 2012, một máy bay đã rơi ngay sau khi vừa cất cánh khỏi sân bay ở Kathmandu, làm 19 người thiệt mang. (Ảnh: AFP)

Cận cảnh đống đổ nát tàn dư từ máy bay gặp nạn (Ảnh: AFP)
Cận cảnh đống đổ nát tàn dư từ máy bay gặp nạn (Ảnh: AFP)

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: AFP)
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: AFP)
Đức Hoàng
Tổng hợp

Con gái tỷ phú Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Iran

Thứ Hai, ngày 12/03/2018 14:00 PM (GMT+7)

Con gái xinh đẹp của tỷ phú Thổ Nhĩ Kỳ mới đây thiệt mạng cùng 7 người bạn, trên chiếc máy bay riêng khởi hành từ Dubai.

42 14
Con gái tỷ phú Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Iran - 1
Mina chụp ảnh cùng 7 người bạn trước khi lên chuyến bay định mệnh.
Theo AP, chiếc máy bay riêng thuộc sở hữu của tỷ phú Thổ Nhĩ Kỳ Huseyin Basaran. Máy bay gặp nạn khi chở theo 8 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn, Bộ giao thông vận tải Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận.
Danh tính những người thiệt mạng trên máy bay có Mina Basaran, con gái của tỷ phú Huseyin Basaran và 7 người bạn thân.
Mina Basaran, 28 tuổi, đăng ảnh chụp cùng bạn bè trong bữa tiệc ở Dubai lên Instagram trước khi thiệt mạng vì máy bay đâm vào một sườn núi ở Iran. Mina cũng chụp ảnh máy bay và đăng tải lên Instagram.
Con gái tỷ phú Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Iran - 2
Mina dự kiến sẽ làm đám cưới vào tháng tới.
AP đưa tin, Mina đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào tháng tới. Tại hiện trường, chiếc máy bay bốc cháy đến mức thi thể các nạn nhân đều không thể nhận dạng và nhà chức trách đang tiến hành xét nghiệm ADN.
Vụ tai nạn xảy ra ở Shahr-e kord, cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 370 km về phía nam. Địa hình đồi núi khiến việc tiếp cận hiện trường gặp khó khăn. Những người dân địa phương có mặt tại hiện trường sớm nhất nói không có ai sống sót trong vụ rơi máy bay.
“Mảnh vỡ máy bay và các thi thể đã được tìm thấy. Các thi thể nạn nhân sẽ được đưa xuống khỏi ngọn núi khi trời sáng. Chúng tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân những người thiệt mạng”, người đứng đầu tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ Thổ Nhĩ Kỳ, Kerem Kinik nói.
Con gái tỷ phú Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Iran - 3
Mina chụp ảnh trước khi lên máy bay riêng mang số hiệu TC-TRB.
Kinik trước đó nói không có cơ hội tìm thấy người sống sót. Máy bay có thể gặp nạn do bay trong địa hình đồi núi dù thời tiết xấu.
Máy bay cất cánh vào khoảng 4 giờ 41 phút chiều ngày 11.3 (giờ địa phương) và đạt độ cao tiêu chuẩn 10.000 mét. Vào khoảng 6 giờ 01 phút, có trục trặc xảy ra khiến máy bay bất ngờ nâng độ cao và sau đó hạ xuống đột ngột rồi đâm vào ngọn núi. Chiếc máy bay gặp nạn được xác định là loại Bombardier CL604, số hiệu TC-TRB.
Con gái tỷ phú Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Iran - 4
Mina là con gái của tỷ phú Thổ Nhĩ Kỳ Huseyin Basaran.
Tỷ phú Basaran là cựu chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Trabzonspor. Ông là cổ đông lớn của ngân hàng Bahrain Middle East BSC, một ngân hàng đầu tư nhỏ. Tỷ phú Basaran có nhiều dự án xây dựng khắp Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm loạt căn hộ cao cấp mang tên Tháp Mina, đặt tên theo con gái Mina Barasan.
Ông Huseyin Basaran hiện chưa lên tiếng về cái chết của con gái. Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra chỉ một tháng sau chiếc máy bay hai động cơ ATR-72 của hãng hàng không Iran rơi ở miền nam, khiến toàn bộ 65 người thiệt mạng.
Người đàn ông sống hạnh phúc với 2 vợ xinh đẹp và 9 con ở Thái Lan
Manop sống cùng hai cô vợ xinh đẹp, kém tới hơn chục tuổi ở Thái Lan.
Theo Đăng Nguyễn - SCMP (Dân Việt) 

Phi công cuống cuồng cầu cứu trước khi trực thăng rơi ở New York



Cảnh sát trưởng New York tại cuộc họp báo về tai nạn trực thăng ngày 11/3/2018.
Một chiếc trực thăng chở 6 người đã rơi xuống Sông Đông của thành phố New York hôm 11/3, khiến tất cả hành khách trên khoang thiệt mạng, trừ viên phi công sống sót, Reuters dẫn nguồn cảnh sát cho biết ngày 12/3.
Khoảnh khắc trước khi trực thăng lao xuống dòng sông lạnh cóng, viên phi công đã cuống cuồng kêu cứu trợ giúp, truyền thông Mỹ cho hay.
“Mayday, mayday, mayday”, viên phi công gào lên. “Động cơ hỏng, ngay trên Sông Đông”.
2 trong số 5 hành khách đã chết ngay tại hiện trường và 3 người được đưa đến bệnh viện trong khu vực nhưng không qua khỏi, Cảnh sát New York và các giới chức cứu hỏa xác nhận vào đầu ngày 12/3.
Phi công đã tự thoát ra và được giải cứu, sau đó được điều trị và xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt, cảnh sát cho hay.
Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết chiếc Eurocopter AS350 rơi xuống gần khu vực phía bắc Đảo Roosevelt vào khoảng 7 giờ tối.
Vụ tai nạn đang được điều tra.
Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, đội điều tra của cơ quan này sẽ đến vào ngày 12/3.
Tại cuộc họp báo vào cuối ngày 11/3, người phụ trách Sở cứu hỏa New York, Daniel Nigro, nói: “Đây là tấn bi kịch”, và cho cho biết “phải mất một thời gian để thợ lặn đưa nạn nhân ra ngoài”.
Theo lời ông Nigro, khi các thợ lặn đến được trực thăng thì nó đã bị lật ngược lại và ở trong 50 feet nước (hơn 15 mét) với nhiệt độ dưới 40 độ Fahrenheit (khoảng hơn 4 độ C) và dòng chảy 4 dặm/giờ.
Các hành khách bị buộc chặt vào ghế máy bay khiến các nhân viên cứu hộ phải cắt dây an toàn và đưa họ ra khỏi trực thăng, ông Nigro cho biết thêm.
Một phóng viên ảnh của Reuters đã chứng kiến 3 người được thợ lặn đưa lên những chiếc cáng trên bến tàu trung tâm lúc gần 9 giờ tối.
Cảnh sát trưởng thành phố New York James O'Neill cho biết, đây là trực thăng được đăng ký của hãng Liberty Helicopters, dịch vụ chuyên về tham quan và cho thuê trực thăng ở New York. Chiếc trực thăng gặp nạn khi đang trong chuyến bay thuê để chụp ảnh.
Tuần duyên Hoa Kỳ đã gửi 3 chiếc tàu đến để hỗ trợ công tác cứu hộ cùng với các cơ quan phản ứng khẩn cấp của thành phố New York.
Một đoạn video đăng trên Twitter cho thấy chiếc trực thăng màu đỏ rơi xuống vào lúc chạng vạng tối, rồi đập mạnh xuống nước trước khi lật sang bên phải trong lúc đèn đuôi vẫn nhấp nháy.
Reuters chưa xác minh được tính xác thực của đoạn video.
Cuối ngày Chủ nhật, cơ quan phụ trách về phà của thành phố New York cho biết trên trang Twitter rằng các tuyến phà ở Astoria và Sông Đông hiện bị tạm dừng cho đến khi có thông báo mới vì vụ tai nạn trực thăng.

Máy bay Nga dội bom tấn san phẳng sào huyệt khủng bố ở Syria

Video tạm dừng

Dân trí Nga đã điều các máy bay chiến đấu dội quả bom nặng 1 tấn cùng “mưa” hỏa lực vào hang ổ chỉ huy của một nhóm khủng bố vệ tinh của Al-Qaeda ở khu vực tây bắc tỉnh Idlib, Syria.
 >> Nga chặn đứng vụ tấn công nhằm vào căn cứ không quân ở Syria
 >> Phiến quân Syria nhận trách nhiệm vụ bắn rơi máy bay Nga khiến 39 người chết



Bom tấn của Nga san phẳng sào huyệt khủng bố ở Syria (Ảnh: Almasdar News)
Bom tấn của Nga san phẳng sào huyệt khủng bố ở Syria (Ảnh: Almasdar News)
Theo Almasdar News, các máy bay chiến đấu của quân đội Nga ngày 11/3 đã thực hiện hàng loạt cuộc không kích chính xác vào các mục tiêu hang ổ của nhóm phiến quân khủng bố vệ tinh của nhóm Al-Qaeda có tên Ha’yat Tahrir al-Sham (tên gọi trước đây là Jabhat al-Nusra). Nga đã nã “mưa” hỏa lực nhằm đáp trả lại đồng thái chiếm giữ các làng Hồi giáo Shiite Fouaa và Kafriyah, nằm ở phía bắc tỉnh Idlib, Syria.
Theo các nguồn thạo tin, máy bay Nga đã thực hiện ít nhất 5 cuộc không kích vào các hang ổ, căn cứ, cơ sở chỉ huy đầu não của Ha’yat Tahrir al-Sham bằng các loại bom dẫn đường bằng laser.
Đoạn video được Almasdar News công bố cho thấy cảnh máy bay Nga ném một quả bom tấn "xé nát" sào huyệt chỉ huy của những tên khủng bố cực đoan. Hàng chục tên phiến quân, trong đó có một số tên chỉ huy cao cấp đã bị tiêu diệt sau vụ tấn công.
Nga bắt đầu can thiệp quân sự tại Syria năm 2015 sau yêu cầu hỗ trợ của Tổng thống Bashar al-Assad nhằm đập tan "bóng ma" khủng bố tại đây. Sau 2 năm tham chiến và tiêu diệt phần lớn lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, Nga cuối năm 2017 đã tuyên bố rút một phần lực lượng khỏi Damascus. Tuy nhiên, lực lượng Nga vẫn ở lại Syria nhằm trợ giúp tiêu diệt tàn dư của chủ nghĩa khủng bố.
Nga đã điều các máy bay ném bom và máy bay chiến đấu hiện đại hàng đầu trong kho khí tài thực hiện các nhiệm vụ tấn công và tiêu diệt nhiều mục tiêu của IS, mặt trận al-Nursa và gần đây là Ha’yat Tahrir al-Sham.
Đức Hoàng
Theo Almasdar News

Chính khách Hàn Quốc tiêu tan sự nghiệp vì "táy máy" phụ nữ

20:17' 12/03/2018 (GMT+7)
|
Một nhà lập pháp Hàn Quốc đã trình đơn xin từ chức lên Quốc hội vào ngày 12-3 sau khi bị một phụ nữ cáo buộc tấn công tình dục.
Reuters cho biết nhà lập pháp nói trên là ông Min Byung-doo và vụ tấn công tình dục nói trên xảy ra vào năm 2008.
Một phụ nữ giấu tên khẳng định với trang tin Newstapa (Hàn Quốc) rằng ông Min đã hôn cô và mở khóa quần của cô tại một quán karaoke vào năm 2008 dù không được sự đồng ý. Theo Reuters, việc ông Min xin từ chức đồng nghĩa với việc ông ta từ bỏ tham vọng trở thành thị trưởng TP Seoul.
Mặc dù không thể nhớ vụ việc, ông Min khẳng định ông sẽ từ chức và rút khỏi cuộc bầu cử sơ bộ trong cuộc đua giành chức thị trưởng TP Seoul trong các cuộc bầu cử khu vực sắp tới.
Theo một trợ lý giấu tên của ông Min, ông ta đã nộp đơn từ chức và Quốc hội sẽ quyết định liệu có chấp nhận yêu cầu của ông hay không.

Ông Min Byung-doo từ chức vì cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ trong quán karaoke. Ảnh: Yonhap
Ông Min Byung-doo từ chức vì cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ trong quán karaoke. Ảnh: Yonhap
Trước đó, vào hôm 9/12, một quan chức cấp cao trong Đảng Dân chủ cầm quyền của Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố đảng này sẽ "không dung thứ" cho hành vi tấn công tình dục.
"Chúng tôi sẽ thực hiện chính sách không tha thứ cho mọi hành vi tấn công tình dục và bạo hành gia đình" – ông Nam In-soon, người đứng đầu ủy ban chống tấn công tình dục của Đảng Dân chủ, tuyên bố.
Tấn công tình dục từ lâu vốn là một chủ đề cấm kỵ ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, với sự phổ biến của phong trào #MeToo (Tôi cũng vậy) – phong trào lên tiếng vì nạn nhân cưỡng hiếp, nhiều nạn nhân ở Hàn Quốc đã không ngần ngại tuyên bố cáo buộc chống lại nhiều nhân vật nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ giải trí, tôn giáo đến chính trị.
Một tuần sau khi ông An Hee-jung, Thống đốc tỉnh Chungcheong Nam từ chức vì cáo buộc cưỡng hiếp thư ký, uy tín của Đảng Dân chủ Hàn Quốc tiếp tục bị ảnh hưởng xấu vì các cáo buộc liên quan đến tình dục chống lại nhiều thành viên cấp cao của đảng này.

Ông An Hee-jung, người được cho là ứng viên thay thế Tổng thống Moon Jae-in, cũng từ chức vì cáo buộc tấn công tình dục thư ký. Ảnh: Reuters
Ông An Hee-jung, người được cho là ứng viên thay thế Tổng thống Moon Jae-in, cũng từ chức vì cáo buộc tấn công tình dục thư ký. Ảnh: Reuters
Ngoài ông Min, một ứng viên khác của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử sơ bộ trong cuộc đua giành chức thị trưởng TP Seoul là ông Chung Bong-ju cũng bị cáo buộc quấy rối tình dục. Tuy nhiên, ông Chung khẳng định với các phóng viên vào hôm 12/3 rằng ông vô tội và sẽ tiếp tục nỗ lực tranh cử.
Theo kết quả cuộc khảo sáng được Tạp chí JoongAng Sunday (Hàn Quốc) công bố vào hôm 11/3, gần 73% người tham gia nói rằng bê bối tình dục của ông An sẽ ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử địa phương diễn ra vào tháng 6 tới.
Sau khi bị cáo buộc, ông An – người được mệnh danh là ngôi sao chính trị đang nổi, đã từ chức và tuyên bố sẽ hợp tác với quá trình điều tra hình sự.
Theo Người lao động

Một cú sét đánh, 156 người nằm la liệt ở Rwanda

Thứ Hai, ngày 12/03/2018 10:00 AM (GMT+7)

Các nhân chứng nói họ nhìn thấy “xác người nằm la liệt khắp nơi”, sau vụ sét đánh kinh hoàng vào đám đông tại một nhà thờ ở Rwanda.

30 10
Một cú sét đánh, 156 người nằm la liệt ở Rwanda - 1
Sét đánh là hiện tượng thiên nhiên thường thấy ở Rwanda.
Theo Daily Star, ít nhất 16 người thiệt mạng trong vụ sét đánh cuối tuần trước. 14 người chết ngay lập tức trong khi 2 người chết tại bệnh viện, vì vết thương quá nặng.
3 người khác hiện đang trong tình trạng nguy kịch. 140 người còn lại cũng phải nhập viện điều trị.
Vụ việc xảy ra tại nhà thờ Cơ đốc tại quận Nyaruguru thuộc tỉnh Southern (Nam) ở Rwanda. Nhà thờ nằm ở vùng đồi núi gần biên giới với Burundi, nơi thường xuyên có khá đông người dân đến dự lễ.
Thị trưởng Habitegeko Francois xác nhận vụ việc và nói rằng sét đánh bất ngờ tấn công nhà thờ.
140 người nhập viện với mức độ tổn thương khác nhau. Một số người được bệnh viện cho về điều trị tại nhà vào cuối ngày, ông Francois nói. “Bác sĩ nói có 3 người trong tình trạng nguy kịch nhưng họ đang hồi phục từng ngày”.
Sét đánh là hiện tượng tự nhiên thường thấy ở Rwanda, quốc gia bao phủ bởi nhiều khu vực đồi núi.
Sét đánh là nguyên nhân khiến 30 người thiệt mạng, 61 người bị thương và 48 gia súc chết vào năm 2016.
Một vụ sét đánh khác xảy ra vào ngày 9.3 khiến một học sinh bị thiệt mạng, 17 em khác bị thương. Hiện 3 nạn nhân vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện.
Ảnh: 300 con tuần lộc bị sét đánh chết la liệt ở Na Uy
Năm 2005, kỉ lục Guinness xác nhận 68 con bò sữa bị sét đánh chết và chắc chắn số lượng 300 tuần lộc bị nạn lần này...
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star (Dân Việt)

Nhật Bản: Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong chai

12/03/2018 19:01

(NLĐO) - Hãng tin Kyodo hôm 12-3 cho biết thi thể một số trẻ sơ sinh được tìm thấy tại một ngôi nhà ở thủ đô Tokyo – Nhật Bản, có em bé vẫn còn nguyên dây rốn.

Theo Kyodo, người ta phát hiện 3-4 cái chai đựng thi thể trẻ sơ sinh trên sàn nhà. Ngôi nhà này trước đây là nơi cư trú của một bác sĩ khoa sản nhưng đã bị bỏ hoang suốt 3 năm qua.
Gần đây, chủ mới của ngôi nhà thuê người đến tu sửa và tìm thấy những cái chai nói trên.
Kyodo cho biết các thi thể dường như được bảo quản bằng chất giống như formalin, trong khi cảnh sát đang điều tra vụ việc.
Nhật Bản: Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong chai - Ảnh 1.
Cảnh sát Nhật Bản đang điều tra vụ việc. Ảnh minh hoạ: Flickr
Trong khi đó, cảnh sát trên bán đảo Crimea vừa lấy lời khai của nghi phạm giết chết một bé gái 4 tuổi sau khi để em chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị bắn chết.
Theo trang Mirror ngày 9-3, Warder Raven Samar, 28 tuổi, đã thừa nhận tội giết người trước các điều tra viên. Tên này khai rằng hắn sắp xếp một cuộc gặp để bán xe hơi cho ông Konstantin Larkov, 35 tuổi, người đến cùng bạn đời Inna Khodareva, 32 tuổi và con gái Arina, 4 tuổi.
Tại một khu vực gần bãi biển, Warder rút ra một khẩu súng ngắn Makarov, yêu cầu ông Larkov đưa hắn số tiền mà nạn nhân định mua xe. Tuy nhiên, người đàn ông chống trả và bị bắn 5 phát vào người, sau đó chết ngay tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, nghi phạm bắn tiếp 2 phát vào người phụ nữ trong khi cô bé 4 tuổi ngồi ở ghế sau ô tô.
Giết xong 2 người, Warder lấy trọn khoản tiền 255.000 rúp (gần 4.500 USD) và một chiếc điện thoại di động hiệu Samsung rồi cài số để chiếc Chevrolet Lanos (có Arina ở trong và còn sống) đâm xuống hồ làm cô bé chết đuối.
Nghi phạm đã được chuyển đến nhà tù ở TP Sevastopol, bán đảo Crimea.
Nhật Bản: Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong chai - Ảnh 2.
Chiếc xe được kéo lên từ hồ, bên trong có bé gái xấu số. Ảnh: Mirror
Phạm Nghĩa (Theo Kyodo)

Google Earth phát hiện loạt bí mật gây sốc ở Nam cực


Theo Dân Việt

Các hình ảnh Google Earth cho thấy ở Nam cực - một trong những vùng đất xa nhất trên hành tinh mà con người hiếm khi đặt chân đến dường như có các trại bí ẩn, căn cứ Đức Quốc xã cũng như bãi đáp đĩa bay của người ngoài hành tinh (UFO)...


Theo Daily Star, cảnh quan Nam cực được che phủ bởi nhiều lớp tuyết. Tuy nhiên, các nhà lý thuyết âm mưu từ lâu tin rằng, những lớp tuyến trắng ở vùng đất xa xôi, hiếm khi con người đặt chân đến này đang che dấu những bí mật lớn. Dựa trên Google Earth, nhiều nhà lý thuyết âm mưu tuyên bố đã khám phá ra những bí mật động trời ở Nam cực.
Nhiều bí mật gây sốc đã được phát hiện ở Nam cực nhờ Google Earth?
Dưới đây là một số "bí mật" được báo Anh Daily Star tổng hợp lại.
Các kim tự tháp của nền văn minh cổ đại Những hình ảnh Google Earth mô tả một kim tự tháp ở Nam cực đã khiến các nhà khoa học trên khắp thế giới choáng váng sau khi rò rỉ và lan rộng như virus năm 2016. Kim tự tháp này trông khá giống công trình thuộc cụm kim tự tháp Giza, Ai Cập.
Các nhà lý thuyết âm mưu từ lâu tin rằng, hàng trăm triệu năm trước, tại Nam cực tồn tại một nền văn minh cổ đại.
Tiến sĩ Vanessa Bowman, thuộc nhóm Khảo sát Nam Cực của Anh nhấn mạnh: "Cách đây 100 triệu năm truocs, Nam cực được bao phủ bởi những khu rừng mưa nhiệt đới tương tự những khu vực tồn tại ở New Zealand ngày nay".
Và hình ảnh kim tự tháp ở Nam cực từ Google Earth được cho là bằng chứng củng cố lập luận rằng, nền văn minh cổ đại từng tồn tại ở khu vực này.

Căn cứ Đức Quốc xã

Một lý thuyết âm mưu từ lâu cho rằng, Nam Cực là nhà của một căn cứ bí mật mà Đức Quốc xã đã sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ 2.
Theo đó, người Đức được cho là đã tới Nam Cực để xây căn cứ cá voi trong suốt thời kỳ này đồng thời tìm kiếm một nơi để đặt căn cứ hải quân. Một số người tin rằng, họ đã tìm thấy bằng chứng về căn cứ Đức Quốc xã này.
Nhà lý thuyết âm mưu Valentin Degtyarev cho biết, nhờ Google Earth, ông đã tìm thấy một hang động ở cạnh một ngọn núi - rất có thể là lối vào của căn cứ. Viết trên trang blog của mình, ông Degtyarev nhấn mạnh, có thể một số quan chức Đức Quốc xã cấp cao đã sơ tán tới nơi này bởi sau chiến tranh, có những người đã biến mất bí ẩn và không ai biết tung tích của họ.
Tuy nhiên, Giáo sư Colin Summerhayes của Đại học Cambridge bác bỏ lý thuyết trên và nhấn mạnh nó "hoàn toàn sai lầm".

Căn cứ chính phủ bí mật

Nhà lý thuyết âm mưu nổi tiếng Tyler Glockner sở hữu kênh secureteam10 trên YouTube hồi tháng trước tuyên bố phát hiện căn cứ chính phủ bí mật ở Nam cực. Sử dụng bản đồ Nhiệt toàn cầu, ông Glockner tuyên bố, các dấu hiệu nhiệt cũng được phát hiện ở một địa điểm bị cô lập ở Nam cực.
Tuy nhiên, khi Tyler bật Google Earth trong khu vực này, ông không tìm thấy bất cứ điều gì bất thường ngoài những ngọn núi và tuyết trắng. Điều này lại khiến Glockner tin rằng, căn cứ này rõ ràng... nằm trong lòng đất.
Song lập luận của ông Glockner bị một độc giả phản bác khi cho rằng, nếu căn cứ đó ở dưới lòng đất, thì nó sẽ không phát ra tín hiệu GPS và do đó, không thể lần ra vị trí của nó.
Bãi đáp UFO Tuần trước, ông Glockner cũng tuyên bố rằng, ông đã phát hiện vật thể bay không xác định của người ngoài hành tinh rơi trên đảo Nam Georgia, gần Nam cực nhờ Google Earth. Ông Glockner đã quan sát thấy những dấu hiệu thiệt hại trên núi Paget và cho rằng, đó là hậu quả của một vụ tai nạn UFO.
Tuy nhiên, Tiến sĩ Richard Waller, một giảng viên cao cấp về địa lý-vật lý tại Đại học Keele nhanh chóng bác bỏ lý thuyết trên.
Ông Waller phát biểu với Mail Online rằng: "dấu hiệu thiệt hại mà ông Glockner nhìn thấy có thể là một phần của một sông băng sụp đổ sau trận tuyết lở ở Núi Paget".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét