Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 969
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Thời sự quô'c tế sáng 10/3/2018
Tin Mới | Tin Tức Mới Nhất Hôm Nay 10/03/2018
60 Giây Chiều - Ngày 09/03/2018 - Tin Tức Mới Nhất
An ninh ngày mới ngày 9.3.2018 - Tin tức cập nhật
Báo chí quốc tế ồ ạt viết về chuyến thăm Việt Nam của tàu sân bay Mỹ kể từ sau hơn 40 năm trước
Khúc Hát Sông Quê - Anh Thơ
Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018
Đại diện Việt Nam giành chiến
thắng thuyết phục nhờ trình diễn tốt và trả lời ứng xử thông minh. Người
đẹp Australia là Á hậu 1 còn Yoshi của Thái Lan đoạt Á hậu 2.
Hương Giang đã rơi nước mắt khi được MC
xướng tên trở thành Tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Đây là kết quả
xứng đáng với những gì cô đã thể hiện trong suốt cuộc thi với sự nỗ
lực, sự tự tin và vẻ đẹp toả sáng. Đêm chung kết Hương Giang chọn cho
mình bộ váy dạ hội đỏ nổi bật và trang điểm đậm ấn tượng. Mỗi phần thi
cô đều sải bước duyên dáng, phô diễn vẻ đẹp cơ thể và nụ cười bừng sáng.
Hai phần ứng xử của cô cũng rất tốt, ngắn gọn, đúng ý và mang thông
điệp ý nghĩa về bình đẳng giới cũng như kêu gọi sự tôn trọng, chống kỳ
thị với cộng đồng LGBT. Lần đầu tham gia cuộc thi nhan sắc dành cho
người chuyển giới nhưng Hương Giang đã mang về giải thưởng cao nhất. Cô
vượt qua cả ứng viên sáng giá của nước chủ nhà Thái Lan để giành vương
miện Miss International Queen 2018 đầy thuyết phục.
Ngay sau khi đăng quang, Hương Giang
chia sẻ cảm giác của cô rất tuyệt vời và vẫn không dám tin vào chiến
thắng của mình. Cô nói: "Đó là thành quả của không chỉ Giang mà của cả
ê-kíp - những con người yêu mến Giang, đặc biệt là tất cả khán giả khắp
nơi đã luôn ủng hộ cho Giang. Chắc chắn Giang sẽ có những hoạt động ý
nghĩa nhất cho mọi người, cho cộng đồng LGBT để đáp lại tình cảm mà mọi
người đã dành cho mình".
Hương Giang xinh đẹp trong giây phút đăng quang.
Khi lọt vào top 3 chung cuộc với Thái
Lan và Australia, Hương Giang và hai thí sinh còn lại được yêu cầu trả
lời cùng một câu hỏi: "Nếu bạn phải thực hiện một hoạt động cộng đồng để
làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn, bạn sẽ làm gì?". Hương Giang trả lời:
"Tôi muốn đòi hỏi quyền bình đẳng cho tất cả mọi người vì ai cũng mong
mình có cuộc sống tốt. Người chuyển giới cũng muốn bình đẳng, không bị
kỳ thị. Tôi mong tất cả chúng ta cùng làm để thế giới tốt đẹp hơn".
Ở phần ứng xử Top 6 cùng Miss Italy,
Australia, Thái Lan, Brazil, Venezuela, Hương Giang cũng thể hiện xuất
sắc. Đại diện Việt Nam bốc trúng câu hỏi: "Giá trị bản thân của bạn là
gì?". Không cần suy nghĩ, Hương Giang trả lời ngắn gọn bằng tiếng Việt:
"Tôi sinh ra không may mắn như người khác nhưng tôi đã nỗ lực trau dồi,
cố gắng học tập để hôm nay tôi có mặt ở đây, trở thành niềm tự hào cho
Việt Nam".
Hương Giang còn giành được hai giải thưởng phụ của cuộc thi là giải Tài năng và Video giới thiệu được xem nhiều nhất.
Trước đó, đêm chung kết Hoa hậu Chuyển
giới Quốc tế - Miss International Queen Pageant 2018 diễn ra tại
Pattaya, Thái Lan vào lúc 22h ngày 9/3. Mở đầu chương trình, các cô gái
lần lượt trình diễn trang phục truyền thống trên sân khấu khá hoành
tráng. Hương Giang mặc thiết kế của Đông Đông, nặng tới 55kg. Ngay sau
đó, hai MC công bố, người chiến thắng giải này là đại diện Indonesia.
Tiếp đó, 28 người đẹp bước vào phần trình diễn Trang phục dạ hội. Các cô
gái chọn những bộ đầm gợi cảm, ôm sát để khoe dáng.
Hương Giang quyến rũ trong bộ đầm đỏ. Cô uyển chuyển catwalk như một người mẫu chuyên nghiệp.
Top 12 được gọi tên
ngay sau đó. Hương Giang của Việt Nam được công bố cuối cùng khiến khán
giả "nghẹt thở". Hương Giang vỡ oà khi MC xướng tên quốc gia mình. Các
đại diện còn lại là Italy, Mexico, Brazil, Lào, Mông Cổ, Venezuela,
Australia, Srilanka, Mỹ, Thái Lan... 12 cô gái đẹp nhất của cuộc thi có
màn trình diễn áo tắm nóng bỏng trong tiếng nhạc sôi động và sự cổ vũ
nhiệt tình của khán giả.
Một số giải thưởng phụ của cuộc thi cũng
được công bố trong đêm chung kết. Đại diện Honduras là Người đẹp thân
thiện, Brazil thắng giải Người đẹp Ảnh, Giải Trang phục dạ hội được trao
cho Venezuela.
Hương Giang khoe hình thể cân đối và làn da trắng mượt mà.
Hoa
hậu Chuyển giới Quốc tế là cuộc thi sắc đẹp lớn nhất dành cho các người
đẹp chuyển giới trên khắp hành tinh được diễn ra thường niên tại Thái
Lan. Năm 2016, vượt qua 24 đại diện quốc tế, người đẹp Jiratchaya Sirimongkolnawin của nước chủ nhà đã đăng quang.
Năm nay, cuộc thi được tổ chức ở hai
thành phố Pattaya và Bangkok của đất nước chùa vàng. 28 thí sinh bắt đầu
tập trung từ 25/2. Trong hai tuần qua, họ tham gia nhiều hoạt động như
thi trang phục dân tộc, thi trình diễn áo tắm, tham gia talkshow, ghi
hình ở bãi biển, diễu hành bằng xe tuktuk chào người dân Thái Lan... Đêm
chung kết được truyền hình trực tiếp trên kênh G-MM25 - một trong hai
kênh lớn nhất Thái Lan.
Đây là lần đầu tiên Việt Nam có
một đại diện tham gia Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, lại là một ca sĩ nổi
tiếng nên rất được truyền thông và khán giả quan tâm. Hương
Giang sinh năm 1991 tại Hà Nội, cô cao 1,70m, nặng 52kg với số đo 3 vòng
86-62-90. Hương Giang chuyển giới sau khi tốt nghiệp cấp 3. Cô được
biết đến khi tham gia cuộc thi Thần tượng âm nhạc 2012. Hương Giang được
nhận xét là một trong những người chuyển giới đẹp nhất ở Việt Nam.
Theo Ngoisao
Tàu sân bay và các thủy thủ Mỹ trong những ngày ở Đà Nẵng
Đến Đà Nẵng vào trưa 5/3, các thủy thủ Mỹ đã liên tục tham gia các hoạt động cộng đồng cho đến khi rời Việt Nam trong hôm nay.
Ngày 5/3, tàu sân bay USS Carl Vinson (Hạm đội 3, Hải quân Mỹ) cùng hai
tàu hộ tống đã đến Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị kéo dài 4 ngày.
USS Carl Vinson là siêu tàu sân bay lớp Nimitz thứ ba của Mỹ, hạ thủy
năm 1980 và đi vào biên chế sau đó hai năm. Tàu có lượng giãn nước
103.000 tấn, dài 333 m và rộng 77 m, đủ sức chở theo tối đa 90 máy bay
các loại, hoạt động ở khu vực Tây Thái Bình Dương.
Quốc kỳ Việt Nam và quốc kỳ Mỹ cỡ lớn được treo bên trong khoang tàu.
Những ngày ở Đà Nẵng, tàu mở cửa cho các đoàn khách quốc phòng, công
chức, báo giới lên tham quan và mở tiệc chiêu đãi tại khu vực này. Nhiều
món đồ lưu niệm cũng được thủy thủ bày bán cho các đoàn tham quan.
Trên boong tàu USS Carl Vinson mang theo khoảng 70 máy bay, bao gồm tiêm
kích F/A-18 Super Hornet và Hornet, tiêm kích tác chiến điện tử EA 18G
Growler, trực thăng Nighthawk và máy bay cảnh báo sớm.
Bộ đôi tàu hộ tống là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Wayne E.Meyer (DDG-108) và tàu tuần dương USS Lake Champlain.
Trong chuyến thăm này, 3.000 thủy thủ Mỹ được phép lên bờ tham quan. Các quân nhân ở lại tàu thay phiên làm nhiệm vụ.
Chuyến thăm hữu nghị lần này, đoàn thủy thủ Mỹ tập trung vào các hoạt
động cộng đồng, như đến thăm trung tâm nuôi dạy trẻ em nhiễm chất độc da
cam ở xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng).
Trong gần 3 giờ đồng hồ ở trung tâm, các thủy thủ biểu diễn văn nghệ, vui chơi với em nhỏ, học cách làm hương, hoa giấy,...
Đoàn thủy thủ Mỹ cũng đến thăm và chăm sóc các em nhỏ mồ côi ở Đà Nẵng.
"Chúng tôi rất vui khi có cơ hội đến chăm sóc và chơi đùa với em bé. Đây
là cơ hội rất tốt để chúng được làm việc và giúp cộng đồng", thủy thủ
Ismael Martinez nói.
Ban nhạc Hạm đội 7 tham gia biểu diễn trong hai tối ngày 5 và 7/3. Nữ ca
sĩ Emily Kershaw đã hát liên tục hai giờ đồng hồ trước sự cổ vũ của
người dân Đà Nẵng. Khi Emily cất lời bài hát "Nối vòng tay lớn" bằng
tiếng Việt, nhiều người đã nhún nhảy, hát theo.
Các thủy thủ Mỹ cũng dành thời gian trao đổi văn hóa ẩm thực cùng các đầu bếp địa phương.
Trong chương trình chuyến thăm, thủy thủ Mỹ còn giao lưu bóng đá với học sinh, sinh viên ở Đà Nẵng.
Sở Ngoại vụ Đà Nẵng đã lên kế hoạch chi tiết cho chuyến thăm suốt 6
tháng. Phía Mỹ cũng cử 4 đoàn tiền trạm trước khi tàu sân bay đến Đà
Nẵng.
Tại làng trẻ SOS Đà Nẵng, thủy thủ đoàn đã cùng các em nhỏ chơi một số
trò chơi dân gian Việt Nam. Khi đến thăm trung tâm nuôi dạy người tâm
thần, đoàn cũng có màn giao lưu qua các trò chơi đập niêu, thi bóc
tỏi...
Trưa 9/3, tàu sân bay USS Carl Vinson đã rời cảng Tiên Sa, kết thúc chuyến thăm hữu nghị.
Do điều kiện thời tiết xấu, có sóng to nên đoàn đề nghị không tổ chức
nghi thức tiễn để khởi hành đúng kế hoạch. Nhiều người dân Đà Nẵng đã
lên cầu Thuận Phước và bán đảo Sơn Trà dùng ống nhòm quan sát "thành phố
nổi" của hải quân Mỹ.
Nguyễn Đông - Đắc Thành
Giàn giáo đổ sập đè 2 ô tô giữa trung tâm Sài Gòn, nhiều người thoát chết
Dân trí Khi dòng phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ, bất
ngờ cả khối giàn giáo đổ sập, đè lên 2 ô tô và 1 xe máy. Sự cố khiến cả
trăm người khiếp vía, nhiều người có mặt trên 2 xe ô tô thoát chết kỳ
diệu sau sự cố này.
Video tạm dừng
Giàn giáo đổ sập đè 2 ô tô giữa trung tâm Sài Gòn
Sự cố xảy ra khoảng 19h30’ tối 9/3, tại trước nhà số 16 - 17 đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bến Thành, quận 1, TPHCM).
Theo một số người dân chứng kiến sự việc kể lại, thời điểm trên, khi
dòng phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ thì bất ngờ giàn giáo cao gần 10
mét trước nhà số 16 - 17 đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bến Thành,
quận 1) bất ngờ đổ ập ra đường, đè lên 2 xe ôtô và 1 xe máy.
Giàn giáo đổ ra đường đè lên 2 xe ô tô ở Sài Gòn
Thời điểm xảy ra sự cố ngã giàn giáo đè lên ô tô, bên trong 2 chiếc
này đều có tài xế và khách đi cùng nhưng rất may không ai bị thương.
Riêng 1 người đi xe máy cũng chỉ bị trầy xước nhẹ.
Sự cố khiến nhiều người đi đường đang dừng chờ đèn đỏ một phen hoảng loạn.
Theo ghi nhận của PV Dân trí, thời điểm xảy ra sự cố ngã giàn giáo, trời TPHCM có mưa kèm gió giật mạnh.
Theo một số người dân quanh khu vực, giàn giáo xảy ra sự cố đổ sập
được lắp ráp để phục vụ sửa chữa căn nhà tại số 15 -17 Cách Mạng Tháng
Tám.
Công an phường Bến Thành đã có mặt lập biên bản và ghi nhận vụ việc.
Cũng trong tối cùng ngày, hàng loạt ki - ốt, mái che của người dân trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) đã bị gió quật ngã.
2 chiếc ô tô bị khối sắt đè hư hỏng
Cả khối giàn giáo đổ sập ra đường
Cảnh sát phải phong tỏa đường Cách Mạng Tháng Tám để xử lý sự cố
Sự cố khiến giao thông qua khu vực kẹt xe kéo dài
Một số mái che bị gió quật ngã
Cơn mưa bất chợt khiến nhiều người không trở tay kịp phải ghé vào trú mưa
Đình Thảo – Trương Nhân
Trưởng Ban Tuyên giáo tặng vé số dịp 8-3, 2 nhân viên trúng độc đắc
09/03/2018 19:40
(NLĐO) - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, bà Lê Thị Kim Đơn mua vé
số tặng nhân viên mừng ngày 8-3. Các nhân viên đã trúng tổng cộng 4,8
tỉ đồng.
Trong 40 tờ vé số đã mua, có 16 tờ trúng giải 50 triệu đồng/vé, 2 tờ trúng độc đắc với số tiền 2 tỉ đồng/vé.
Ngày 9-3, trao đổi với Báo Người Lao Động, nhóm cán bộ, công chức trúng giải cho biết đang làm thủ tục để nhận thưởng từ món quà hy hữu và "đặc biệt" này.
Tổng
số tiền mà cán bộ, công chức sẽ nhận được là 4,8 tỉ đồng. Những vé số
trúng giải thuộc Công ty TNHH xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định.
Trước
đó, sáng 8-3, nhân ngày Quốc tế phụ nữ, để chúc mừng và động viên nữ
cán bộ, công chức, bà Lê Thị Kim Đơn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon
Tum - đã mua 40 tờ vé số tặng 14 người đang công tác tại Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy Kon Tum. Hai cán bộ nam trong cơ quan cũng được nhận quà vé số.
Sau khi phân phát, Trưởng Ban là bà Đơn cũng giữ lại cho mình 4 tờ để
dò "may mắn".
Đến chiều tối, khi dò kết quả, trong số 40 tờ đã
mua, có 18 tờ vé số trúng giải. Trong đó, 16 tờ trúng giải 50 triệu
đồng/vé, số này có 4 tờ của bà Đơn. Đặc biệt, có 2 giải độc đắc, mỗi
giải 2 tỉ đồng/ vé, đã thuộc về 2 người trong cơ quan.
Chí Phong
Khủng khiếp sức mạnh dàn tên lửa gắn trên tàu dương hạm 'vô đối' của Nga
20:45 09/03/2018
(VietQ.vn) - Thiết kế khủng cùng
sở hữu kho vũ khí uy lực, tàu tuần dương tên lửa Varyag trở thành vũ
khí mạnh nhất thế giới của Nga trong nhiều thập kỷ.
Tàu tuần dương tên lửa Varyag là chiến hạm thứ ba thuộc lớp tàu tuần dương trang bị tên lửa có điều khiển Project 1164 Atlant (NATO gọi là lớp Slava).
Vũ khí này được khởi đóng năm 1979 tại
nhà máy đóng tàu 61 Kommunara, Nikolayev, Ukraine. Con tàu được hạ thủy
vào tháng 7/1983, chính thức biên chế ngày 16/10/1989.
Đứng trước tàu tuần dương tên lửa
Varyag, chắc chắn ai cũng phải trầm trồ kích thước khủng như “một quả
núi” của con tàu. Varyag có lượng giãn nước khoảng 11.490 tấn, dài
186,4m, rộng 20,8m, mớn nước 8,4m. Con tàu được trang bị 4 động cơ
tuabin khí cho tốc độ tối đa 32 hải lý/h, dự trữ hành trình khoảng
19.000km.
Một trong những điểm nhấn làm nên sự
“hùng vĩ” của tuần dương hạm tên lửa Varyag chính là hàng dài ống phóng
tên lửa hành trình bố trí dọc hai bên hông tàu – mỗi bên 8 ống phóng, cứ
2 ống được đặt trên một khung thép khổng lồ đủ cho “kẻ thù” thấy rằng
họ đang đối mặt với dàn vũ khí cực kỳ khủng khiếp.
Tàu tuần dương tên lửa Varyag mạnh vô đối. Ảnh: Kiến thức
Tuần dương hạm Varyag được trang bị hệ
thống tên lửa hành trình chống hạm tốc độ siêu âm P-500 Bazalt – một
trong những loại tên lửa chống tàu lớn nhất, bắn xa nhất thế giới hiện
nay.
Tên lửa P-500 Bazalt (NATO định danh là
SS-N-12 Sandbox) nặng 4,8 tấn, dài 11,7m, mang đầu đạn hạt nhân hoặc
thuốc nổ thường 1 tấn. Sức mạnh của đầu đạn thường P-500 thừa sức khiến
tàu sân bay hạt nhân Mỹ mất sức chiến đấu chỉ bằng một phát bắn. Tên lửa
đạt tầm bay tới 550km, tốc độ bay siêu thanh Mach 2,5, trang bị đầu tự
dẫn radar chủ động.
Ngoài tên lửa P-500, tàu dương hạm tên
lửa Varyag cũng nằm trong số ít tàu chiến Nga được trang bị tổ hợp tên
lửa phòng không S-300F – phiên bản của S-300 trên bộ cung cấp cho con
tàu khả năng phòng thủ cấp hạm đội. Có 8 bệ phóng được lắp ở sau thượng
tầng, mỗi bệ lắp 8 ống phóng chứa đạn tên lửa 5V55RM, tổng cộng mỗi tàu
có 64 đạn đủ sức dọn sạch hầu hết các phi cơ trên hàng không mẫu hạm Mỹ.
Ngoài ra, trên tàu dương hạm tên lửa
Varyag còn được trang bị đài radar thám sát MR-800 Voskhod có thể phát
hiện mục tiêu cho S-300F ở cự ly đến 200km.
Đảm nhiệm phòng thủ cự ly gần cho tuần
dương hạm Varyag là 2 bệ phóng tên lửa phòng không OSA-MA (mỗi bệ có 20
đạn dự trữ), 6 pháo CIWS AK-630. Osa-MA có tầm phóng 15km, độ cao đánh
chặn 12km.
Năng lực chống tàu ngầm của Varyag cũng tương đối tốt với các bệ phóng bom phản lực chống ngầm RBU-6000 và ngư lôi 533mm.
Ngoài ra, con tàu còn có khẩu đại pháo hạm lớn nhất thế giới hiện nay AK-130 hai nòng cỡ 130mm tầm bắn khoảng 28-30km.
Đại diện Hạm đội Thái Bình Dương - ông
Nikolay Voskresensky mới đây cho biết, tàu tuần dương tên lửa chỉ đường
Varyag đã thực hiện một loạt đợt phóng tên lửa nhằm vào các mục tiêu
trên không và trên biển trong cuộc tập trận.
“Tàu khu trục và tàu tuần dương này đã
thực hiện màn tấn công các mục tiêu đang di chuyển trên biển giả định là
mục tiêu nổi của kẻ thù”, ông Nikolay cho biết.
Quan chức trên cũng lưu ý rằng, trước
đó, hai tàu chiến này cũng đã thực hành khả năng đẩy lùi các cuộc không
kích và phá hủy một mục tiêu trên không.
Trước nữa, tàu tuần dương tên lửa chỉ
đường Varyag cũng đã phóng tên lửa Bazalt nhằm vào một mục tiêu bề mặt.
Tên lửa được phóng đi từ Biển Okhotsk với tầm bắn tối đa và bắn trúng
mục tiêu.
Varyag là tàu tuần dương tên lửa lớp
Slava, được thiết kế với mục đích sử dụng như một chiến hạm tấn công mặt
đất với khả năng đối không hiện đại.
Các chuyên gia NATO đã đặt tên cho loại
tàu tuần dương tấn công thuộc lớp này là “sát thủ của tàu sân bay” vì
chúng có khả năng phóng một lúc 1000 kg chất nổ mạnh hay một đầu đạn hạt
nhân chiến thuật với tầm xa lên tới khoảng 500 km.
Vũ khí chống hạm chủ yếu của tàu lớp
Slava gồm 16 tên lửa hành trình đối hạm siêu âm SS-N-12 Sandbox (P-500
Bazalt) mang đầu đạn thông thường nặng 1 tấn hoặc đầu đạn hạt nhân
350kt.
Tên lửa được dẫn đường bằng ra-đa chủ
động giai đoạn cuối hành trình, trong giai đoạn giữa hành trình bay tới
mục tiêu nó có thể tiếp nhận thông tin kĩ thuật từ máy bay ném bom chiến
lược Tu-95, trực thăng săn ngầm Kamov Ka-25/27.
Được biết, hiện tại, trong hải quân Nga
có ba chiếc tàu Varyag thuộc lớp Slava còn hoạt động trong biên chế Hải
quân Nga. Tàu Varyag được đưa vào biên chế năm 1989.
An Dương (T/h)
Tên lửa ‘sát thủ nhóm’ không biết 'bại trận' là gì của Nga
19:15 09/03/2018
(VietQ.vn) - Tên lửa P-500
Bazalt (SS-N-12 Sandbox) là vũ khí do Nga chế tạo có khả năng chia sẻ dữ
liệu mục tiêu trong nhóm phóng để cùng tìm và diệt một cách chính xác
và hiệu quả nhất.
Tên
lửa P-500 Bazalt được thiết kế nhằm thay thế cho P-6/P-35 (SS-N-3
Shaddock), loại tên lửa này hiện vẫn là một trong những vũ khí lợi hại
nhất của Hải quân Nga.
Ban đầu, tên lửa P-500 được thiết kế có
thể phóng từ tàu mặt nước và tàu ngầm nhằm tấn công hạm đội tàu sân bay ở
cự ly trên 500 km, ngoài tầm radar của đội tàu hộ tống.
Cũng như các loại tên lửa đối hạm khác
của Nga, tên lửa P-500 sử dụng động cơ khởi tốc nhiên liệu rắn và động
cơ phản lực chính dùng nhiên liệu lỏng, độ cao hành trình của tên lửa từ
30 - 7.000m, tốc độ tối đa đạt Mach 2 khi bay cao và Mach 1,5 - 1,6 khi
bay ở tầm thấp.
Điểm đặc biệt của các tên lửa đối hạm Nga bắt đầu từ tên lửa P-500 chính là khả năng chia sẻ dữ liệu mục tiêu trong nhóm phóng.
Ban đầu tên lửa được phóng sẽ bay ở tầm
cao để xác định mục tiêu thông qua radar chủ động trong khi các tên lửa
khác bay ở tầm thấp và ở chế độ thụ động. Sau đó tên lửa đầu tiên sẽ
truyền dữ liệu về mục tiêu cho các tên lửa còn lại và chỉ định từng mục
tiêu cho mỗi tên lửa, 1 nửa số tên lửa sẽ tấn công vào tàu sân bay và 1
nửa còn lại sẽ tấn công các tàu khác trong khu vực.
Nếu tên lửa dẫn đường bị bắn hạ thì ngay
lập tức 1 tên lửa khác sẽ bay lên cao để tiếp tục dẫn đường. Mọi tên
lửa đều có hệ thống gây nhiễu tích cực để phá vỡ tuyến phòng thủ của các
loại máy bay và tàu chiến đối phương. Để tăng khả năng sống sót, các bộ
phận tên lửa đều được bọc thép.
Được thử nghiệm lần đầu vào những năm
1969 - 1970 và đánh giá lần cuối vào giai đoạn 1971 - 1975, tên lửa
P-500 khi hoàn thành có tầm bắn 550 km, mang đầu đạn 1.000 kg HE hoặc
đầu đạn hạt nhân 350 kT đủ sức đánh chìm cả biên đội tàu sân bay.
Từ năm 1977, tên lửa P-500 được trang bị
cho tuần dương hạm mang máy bay lớp Kiev. Có tất cả 4 chiếc loại này đã
được chế tạo, 3 chiếc đầu có 8 dàn phóng trên boong trước, chiếc cuối
cùng có tên Baku trang bị 12 dàn phóng về sau được đổi tên thành Đô Đốc
Gorshkov và bán cho Ấn Độ. Trước khi mang bán, con tàu đã bị tháo dỡ
toàn bộ tên lửa và trang bị.
Những tàu chiến cuối cùng còn trang bị
tên lửa P-500 là tuần dương hạm lớp Slava. Chiếc đầu tiên phục vụ từ năm
1983, được đại tu lại vào những năm 1990 và đổi tên thành Moskva, chiếc
này hiện đang biên chế trong Hạm đội Biển Đen. Chiếc thứ 2 Nguyên Soái
Ustinov phục vụ từ năm 1986 trong hạm đội Biển Bắc. Chiếc cuối cùng
Varyag phục vụ từ năm 1989 trong Hạm đội Biển Bắc sau này được trang bị
lại bằng tên lửa P-1000 Vulkan có hình dạng tương tự P-500 nhưng tầm bắn
tăng lên 700km.
Cả 3 chiếc được trang bị 16 dàn phóng
P-500 với sự chỉ thị mục tiêu thông qua trực thăng Ka-27 Helix. Chiếc
thứ 4 được trang bị P-500 là chiếc Ukrainian được hoàn thành cuối 2001
nhưng sau những tranh cãi nó đã không bao giờ được biên chế cho Hải Quân
Ukraine và hiện tại đã được bán ra nước ngoài, tất nhiên trong tình
trạng đã bị tháo bỏ toàn bộ vũ khí - khí tài.
An Dương (T/h)
180 quân Anh điều tra vụ đại tá Nga bị đánh chất độc
9 giờ trước
Bản quyền hình ảnhRex FeaturesImage caption
Ông Sergei Skripal và con gái Yulia trước khi bị
trúng chất độc thần kinh ở Salisbury, thành phố yên lặng vùng
Wiltshire của Anh
Quân đội điều 180 người tới Salisbury vì vụ cựu điệp viên Nga và con gái bị ám sát bằng chất độc thần kinh.
Số
quân nhân Anh thuộc các đơn vị hóa học thuộc Lục quân, Thủy quân Lục
chiến và Không quân Hoàng gia sẽ trợ giúp cho công tác điều tra vụ cố ý
sát hại ông Sergei Skripal và con gái Yulia. Chất độc giết Kim Jong-nam là gì? Vụ dùng chất độc thần kinh ở Anh thật 'táo tợn' Cựu điệp viên Nga bị bất tỉnh do chất lạ tại Anh
Các quân nhân Anh này đều thuộc đơn vị vũ khí hóa học và chống nhiễm độc.
Ông Sergei Skripal và con gái bị đột quỵ hôm chiều Chủ Nhật sau khi dính phải chất động thần kinh chưa rõ nguồn gốc.
Trong
số các quân nhân Anh đến Salisbury, Wiltshire có cả chuyên gia từ Trung
tâm Phóng xạ và Vũ khí Sinh học, cùng đơn vị chuyên tháo gỡ chất nổ số
29 của Quân lực Anh.
Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd tuyên bố quyết tâm chống lại "mọi tội ác vi phạm trên đường phố nước Anh".
Bà Rudd trình bày về cuộc điều tra trước Hạ viện Anh và lên án vụ tấn công bằng "chất độc thần kinh" là "tội ác kinh tởm".
Vợ và con trai cũng đã chết
Cả hai người, ông Sergei Skripal và con gái hiện đang nguy kịch trong bệnh viện.
Bản quyền hình ảnhGetty ImagesImage caption
Các chuyên gia vũ khí hóa học Anh vào cuộc ở thành
phố bình yên Salisbury để điều tra vụ sát hại bằng chất độc thần kinh
Một nghị sĩ Quốc hội Anh, ông Tom Tugendhat nói cả vợ và con trai ông Sergei Skripal "đã bị giết".
Nghị sĩ Tugendhat nói "chính Kremlin" đã ra lệnh giết ông Sergei Skripal, điều chính quyền Nga bác bỏ.
Chính thức mà nói, vợ ông Skripal chết vì ung thư và con trai ông bị chết năm 2017.
Người
cảnh sát Anh tên là Nick Bailey trợ giúp hai cha con ông Sergei Skripal
sau khi vụ việc xảy ra, cũng bị dính vào chất độc, và rơi vào tình
trạng nguy kịch nhưng nay 'đã có thể nói chuyện'.
Skripal, một sĩ quan tình báo quân đội Nga đã nghỉ hưu, bị kết án tù 13 năm tại Nga năm 2006.
Ông bị kết tội chuyển danh tính điệp viên Nga làm việc bí mật tại Châu Âu cho cơ quan tình báo Anh, M16.
Bản quyền hình ảnhASSOCIATED PRESSImage caption
Sergei Skripal trong một tấm ảnh được chụp khi bị
giam giữ hồi tháng 8 năm 2006. Ông bị kết án 13 năm nhưng đến năm 2010
được sang Anh
Tháng Bảy 2010, ông là một trong số bốn tù nhân được Moscow thả trong một cuộc trao đổi 10 điệp viên Nga bị FBI bắt.
Sau
sự kiện trao đổi điệp viên tại phi trường Vienna của Áo, Skripal được
sang sống ở Salisbury, Anh quốc, nơi ông có cuộc sống kín đáo suốt tám
năm.
Khả năng về một loại chất lạ không thể giải thích này được
đem ra so sánh với trường hợp ngộ độc của Alexander Litvinenko vào năm
2006.
Vụ việc cũng gợi lại cái chết của ông Kim Jong-nam, anh
trai cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Bắc Hàn, Kim Jong-un ở sân bay Kuala
Lumpur của Malaysia hôm 13/2/2017.
Malaysia nói loại hóa chất được
sử dụng để giết chết ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ với
nhà lãnh đạo Bắc Hàn, là VX - một loại chất độc thần kinh bị cấm trên
thế giới.
Bản quyền hình ảnhScience Photo LibraryImage caption
Cấu trúc phân tử chất độc thần kinh VX cho thấy các
nguyên tử được thể hiện ở dạng hình cầu, gồm: Carbon (xám), hydro
(trắng), ni-tơ (xanh), oxi (đỏ), phosphorus (cam) và sulphur (vàng)
Nỗi thất vọng mang tên xe tăng phương Tây ở Trung Đông
Cách sử dụng sai lầm của quân đội các nước trên chiến trường Trung Đông khiến xe tăng do Mỹ và Đức sản xuất liên tục bị phá hủy.
Xe tăng Leopard 2A4 bị nữ dân quân Kurd bắn nổ tung tại Syria
10 năm trước, Mỹ ký hợp đồng cung cấp 140 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1
cho Iraq, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đặt mua hàng trăm xe Leopard 2A4 từ Đức.
Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, cả Washington và Berlin đều tỏ
thái độ thất vọng với cách những chiếc xe tăng hiện đại của họ được sử
dụng và hứng chịu thiệt hại trên chiến trường Trung Đông, theo War is Boring.
Thổ Nhĩ Kỳ
Đức cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ 354 xe tăng chủ lực Leopard 2A4 với điều
kiện Ankara không bán hoặc chuyển giao chúng cho quốc gia khác. Hợp đồng
này được cho là có điều khoản bí mật, yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ không sử dụng
những chiếc Leopard 2A4 trong chiến dịch chống lực lượng người Kurd.
Ankara dường như đã thực hiện tốt điều khoản này, khi các đơn vị Leopard
2A4 chỉ xuất hiện tại biên giới phía bắc và chủ yếu sử dụng xe tăng
M-60 Patton lạc hậu của Mỹ trong các chiến dịch chống người Kurd ở
phía đông nam. Ngay cả trong chiến dịch "Lá chắn Euphrates" chống phiến
quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và dân quân người Kurd từ tháng
8/2016 tới tháng 3/2017, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn dựa vào những chiếc
M-60, vốn dễ tổn thương trước tên lửa chống tăng dẫn đường (ATGM) hiện
đại.
Nhưng khi phát động chiến dịch "Cành Olive" tấn công dân quân người Kurd
ở khu vực Afrin, phía bắc Syria, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai lực lượng xe
tăng Leopard 2A4 hiện đại với kỳ vọng giải quyết chiến trường một cách
nhanh chóng.
Tuy nhiên, thực tế chiến đấu cho thấy lực lượng tăng thiết giáp Thổ Nhĩ
Kỳ đã có màn trình diễn tệ hại ở Syria và hứng chịu thiệt hại nặng nề từ
tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) của đối phương.
Xe tăng Leopard 2A4 trong biên chế quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Twitter.
Nguyên nhân hàng đầu được cho là do chiến thuật sử dụng xe tăng sai lầm
của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Leopard 2A4 là dòng xe phát triển từ thời Chiến
tranh Lạnh, nhằm chuẩn bị cho kịch bản đối đầu với lượng lớn xe tăng
chủ lực Liên Xô trên địa hình bằng phẳng ở châu Âu. Điều này khiến chúng
có hỏa lực mạnh và lớp giáp mặt trước rất dày, nhưng khả năng bảo vệ
bên sườn và phía sau rất kém.
Thay vì tham gia tấn công hiệp đồng với sự yểm trợ của bộ binh, những
chiếc Leopard 2A4 Thổ Nhĩ Kỳ lại đứng cố định ở tuyến sau với vai trò
hỏa lực yểm trợ tầm xa, còn đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng nổi dậy
người Turk trở thành mũi nhọn đột kích. Đơn độc ở vị trí nguy hiểm và
không có bộ binh cảnh giới, xe tăng Leopard 2A4 rất dễ tổn thương trước
ATGM đối phương.
Điều tương tự cũng xảy ra với đội xe Abrams của Iraq và Arab Saudi, khi
chúng trở thành mục tiêu cố định và không có bộ binh hỗ trợ. Những quả
ATGM có tầm bắn tới 4-5 km và khả năng xuyên lớp giáp thép cán đồng nhất
dày gần 1.000 mm nhờ đó đã trở thành sát thủ với xe tăng Mỹ và Đức trên
chiến trường Trung Đông.
Iraq
Lầu Năm Góc tháng trước xác nhận ít nhất 9 chiếc xe tăng chiến đấu chủ
lực M1A1 Abrams mà họ trang bị cho Sư đoàn thiết giáp số 9 quân đội Iraq
đang được lực lượng dân quân PMF do Iran hậu thuẫn sử dụng.
Số xe tăng Abrams này, cùng với nhiều xe thiết giáp chở quân Humvee, được
cho là chiến lợi phẩm mà PMF thu được từ tay phiến quân IS sau các trận
giao tranh. IS nhiều khả năng đã thu được số khí tài trên sau khi quân
đội chính phủ Iraq tháo chạy khỏi Mosul năm 2014 cùng một số vị trí quan
trọng khác.
Theo các chuyên gia quân sự, trong giai đoạn đầu của cuộc chiến
chống IS, dù sở hữu các xe tăng Abrams hiện đại, quân đội Iraq chỉ đơn
giản là tìm đường tháo chạy khi bị phiến quân tấn công, bỏ lại những
chiếc xe tăng còn nguyên vẹn cho đối phương.
PMF từng sử dụng các xe tăng Abrams chiến lợi phẩm này chống lại dân quân người Kurd (Peshmerga) ở Kirkuk và Erbil vào
tháng 10/2017 và một chiếc trong số đó đã bị bắn cháy. Peshmerga công
bố hình ảnh chiếc M1A1 bị thiêu rụi để chứng minh rằng PMF đã dùng xe
tăng của Mỹ chống lại họ.
Xe tăng M1A1 trong tay PMF bị dân quân người Kurd tiêu diệt. Ảnh: Reddit.
Việc PMF thu giữ nhiều xe tăng M1A1 có thể đe dọa nghiêm trọng tới quan
hệ quốc phòng giữa Mỹ và Iraq. Nhà sản xuất General Dynamics dọa sẽ chấm
dứt chương trình bảo dưỡng xe tăng Abrams cho quân đội Iraq nếu loại
khí tài hiện đại này rơi vào tay Iran và bị sao chép.
Lo ngại tương tự từng xảy ra hồi năm 2016, khi lực lượng vũ trang
Hezbollah diễu hành với thiết giáp chở quân M113 do Mỹ chế tạo ở Syria.
Điều này đặt ra giả thuyết quân đội Lebanon đang trang bị vũ khí Mỹ cho
Hezbollah, tổ chức được Iran hậu thuẫn, vốn bị Mỹ và Israel coi là khủng
bố.
Không lâu sau, những chiếc M113 được xác nhận là phiên bản cũ, nhiều khả
năng bị Hezbollah thu giữ từ kho vũ khí bỏ hoang tại Lebanon. Dù vậy,
nguy cơ khí tài hiện đại của Mỹ rơi vào tay Hezbollah và Iran vẫn còn
hiện hữu.
Hàng loạt thiệt hại nghiêm trọng và những bê bối trên chiến trường Trung
Đông khiến danh tiếng của xe tăng Mỹ, Đức bị tổn hại nghiêm trọng,
trong khi điều kiện chính trị khiến hai nước này không thể cung cấp các
biến thể hiện đại nhất cho Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ để đối phó với mối đe dọa
mới. Đứng trước nguy cơ bị phương Tây cắt hợp đồng vũ khí, Baghdad và
Ankara đang tìm cách đa dạng hóa lực lượng tăng thiết giáp của mình.
Phương án thế chỗ xe tăng phương Tây
Hồi năm ngoái, Iraq đặt mua 74 xe tăng chủ lực T-90S từ Nga, lô hàng đầu
tiên gồm 36 chiếc đã được bàn giao trong tháng 2 năm nay. Bên cạnh đó,
nước này cũng dự kiến nâng cấp sâu các xe tăng T-72 và T-55 còn trong
biên chế. Điều này giúp Baghdad không phụ thuộc vào nguồn cung khí tài
từ Washington, thậm chí cho phép Iraq loại bỏ hoàn toàn những chiếc M1A1
đắt đỏ nếu Mỹ cắt hợp đồng.
Một chiếc T-90S được sản xuất cho Iraq. Ảnh: Defence Blog.
Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn phải dựa vào xe tăng Leopard 2A4 cho tới
khi nước này có thể sản xuất hàng loạt xe tăng Altay nội địa hoặc tìm
được nguồn cung khí tài mới. Altay được đánh giá là mẫu xe tăng hiện
đại, sử dụng nhiều công nghệ mua bản quyền từ nước ngoài, bao gồm cả
pháo chính của xe tăng K-2 Hàn Quốc. Ankara dự kiến chế tạo 1.000 chiếc
Altay để biên chế và xuất khẩu.
Những kế hoạch này sẽ giúp cả hai quốc gia giảm sự phụ thuộc vào các nhà
cung cấp vũ khí phương Tây. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng nếu
không thay đổi học thuyết tác chiến, lực lượng thiết giáp Iraq và Thổ
Nhĩ Kỳ vẫn sẽ gặp nhiều thiệt hại nặng trong chiến đấu, dù họ có sở hữu
những loại xe tăng hiện đại nhất thế giới.
Tử Quỳnh
Phát hiện 54 bàn tay người bị chặt lìa trên tuyết ở Nga
Thứ Sáu, ngày 09/03/2018 20:30 PM (GMT+7)
Những câu hỏi như bàn tay thuộc về ai, bị chặt lúc nào và tại sao vẫn là một bí ẩn
150
50
54 bàn tay được tìm thấy trên tuyết ở Siberia, Nga
Hàng chục bàn tay người bị chặt đứt vừa được tìm thấy trên một dòng sông đóng băng ở Nga, Mirror đưa tin.
54 bàn tay được người dân địa phương phát hiện ở thành phố Khabarovsk, Siberia, khu vực gần Trung Quốc.
Họ nhìn thấy 54 bàn tay trên lớp tuyết của sông băng Amur, cách biên giới Nga - Trung Quốc khoảng 30km.
"Những câu hỏi như các bàn tay này thuộc về ai, bị chặt lúc nào và tại sao vẫn là một bí ẩn", báo The Siberian Times viết.
Người dân địa phương cho biết họ không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào đáng nghi quanh khu vực.
Dấu vân tay đã được nhìn thấy rõ trên một bàn tay. Các bàn tay khác đang được kiểm tra.
Dấu vân tay đã được nhìn thấy rõ trên một bàn tay. Các bàn tay khác đang được kiểm tra.
Một giả thuyết khủng khiếp đã được đưa ra, cho rằng những bàn tay này có thể thuộc về những kẻ trộm bị trừng phạt.
Giả thuyết khác cho rằng các bàn tay bị chặt đứt khỏi xác chết trong bệnh viện nhưng không rõ tại sao.
Các bàn tay cũng có thể thuộc về những xác chết bị buôn bán bất hợp
pháp, theo giả thuyết thứ ba. Những kẻ phạm tội nhiều khả năng đã chặt
tay để khiến cảnh sát không thể nhận dạng bằng vân tay.
Theo báo chí địa phương, ngoài các bàn tay, người dân cũng tìm thấy băng gạc y tế và các bọc giày giống trong bệnh viện.
Cảnh sát địa phương hiện đang từ chối bình luận về vụ việc này.
Khi nhìn thấy cái chai, Tonya chỉ nghĩ đó là món đồ cũ có thể tận dụng làm vật trang trí.
3
1
Lá thư trong chai được tìm thấy ở đảo Wedge ngày 21.1
Lá thư trong chai cổ nhất thế giới vừa được hai người dân Úc tìm thấy, tờ New York Post đưa tin.
Tonya Illman và chồng Kym Illman tìm thấy lá thư 132 năm tuổi khi
đang đi dạo bờ biển ở đảo Wedge ngày 21.1. Ban đầu, họ chỉ nghĩ đây đơn
giản chỉ là một vỏ chai rượu cũ, có thể dùng làm đồ trang trí.
Tonya nói với ABC: "Nó trông giống như một cái chai cũ đáng yêu, vì
vậy tôi nhặt nó lên và nghĩ rằng có thể đặt nó trên kệ sách”.
Sau khi mang về nhà, gia đình Illman mới phát hiện có một tờ giấy được buộc dây bên trong chai.
Sau khi mang về nhà, gia đình Illman mới phát hiện có một tờ giấy được buộc dây bên trong chai.
Kym kể: "Tonya đã cố tháo sợi dây nhưng tờ giấy khá mỏng manh. Vì
vậy, chúng tôi cho lá thư vào trong lò vi sóng 5 phút để làm khô giấy”.
Sau đó, gia đình nhìn thấy thông điệp bên trong bằng tiếng Đức, được
viết vào ngày 12 tháng 6 năm 1886, yêu cầu người đọc liên lạc với lãnh
sự quán nếu họ tìm thấy tờ giấy.
Ban đầu, gia đình Illmans không tin những gì trong tờ giấy là thật. Nhưng cuối cùng, nó đã được Bảo tàng Tây Úc xác nhận.
Ross Anderson, người phụ trách về khảo cổ học hải dương tại bảo tàng,
cho biết thông tin trong lá thư khớp với hồ sơ hàng hải của một con tàu
Đức tên là Paula. Ngoài ra, dòng chữ này cũng khớp với chữ viết tay
trong nhật ký của thuyền trưởng tàu.
"Thật không ngờ, có một đoạn ghi chép ngày 12 tháng 6 năm 1886 của
thuyền trưởng, viết rằng một cái chai đã được ném xuống biển", Anderson
nói.
Chuyên gia cho biết thông tin trong lá thư khớp với hồ sơ hàng hải của một con tàu Đức tên là Paula
Từ năm 1864 đến 1933, các tàu của Đức đã tiến hành một cuộc thử
nghiệm, trong đó họ ném hàng ngàn chai có tin nhắn xuống biển để theo
dõi hải lưu.
Mỗi tin nhắn đều có thông tin tọa độ của tàu, ngày tháng và tên tàu.
Khoảng 662 lá thư đã được thu hồi nhưng chưa ai tìm thấy bất kỳ cái chai
nào.
Theo các nhà khoa học, thủy thủ trên tàu đã ném cái chai từ boong tàu
xuống biển khi họ vượt qua Ấn Độ Dương, cách bờ biển Úc 950km.
Kỉ lục lá thư trong chai cổ nhất từng thuộc về cái chai 101 năm tuổi, được tìm thấy trong lưới của ngư dân Đức vào năm 2014.
Lá thư trong chai được tìm bởi gia đình Illmans sẽ được trưng bày ở bảo tàng trong hai năm tới.
UBND huyện Krông Pắk, Đắk Lắk, thông báo sẽ chấm dứt hơn 500 giáo viên dư thừa mà địa phương đã tuyển dụng trước đó.
Chiều 9/3, UBND huyện Krông Păk đã tổ chức họp giải quyết hơn 600
giáo hợp đồng lao động dư thừa mà địa phương đã tuyển dụng trước đó.
Theo bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, trước
mắt, địa phương đã có thông báo chấm dứt hợp đồng lao động đối với 200
giáo viên. Các giáo viên trên được ký hợp đồng giảng dạy những môn học
không thuộc diện phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng năm 2017.
“Đến cuối tháng 3, UBND huyện sẽ tổ chức tuyển dụng viên chức với 83
chỉ tiêu còn thiếu. Sau khi có kết quả kỳ thi, huyện sẽ tiếp tục chấm
dứt hợp đồng đối với những giáo viên không trúng tuyển”, bà Trinh nói.
Nhiều giáo viên không đồng tình vì bị cắt hợp đồng. Ảnh: Minh Quý.
Như vậy, theo vị phó chủ tịch, trong hơn 600 giáo viên hợp đồng do
UBND huyện tuyển dụng dư, có hơn 500 giáo viên các trường THCS, tiểu
học, mầm non bị chấm dứt hợp đồng lao động.
Trước đó, Zing.vn phản ánh, từ năm 2011-2016, huyện Krông
Pắk liên tục lý hợp đồng lao động đối với các giáo viên ở ba cấp THCS,
tiểu học và mầm non dẫn đến dư thừa hơn 600 biên chế.
Sau đó, các ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc kiểm tra và kết luận sai phạm của UBND huyện Krông Pắk.
Đến ngày 12/1, Thanh tra Chính phủ có thông báo kết luận thanh tra số
65/TB-TTCP về công tác quản lý Nhà nước về giáo dục tại tỉnh Đắk Lắk.
Các giáo viên tụ tập phản đối việc UBND huyện Krông Pắk chấm dứt hợp đồng. Ảnh: Minh Quý.
Kết luận của Thanh tra nêu rõ kiểm điểm trách nhiệm đối với giám đốc
Sở Nội vụ Đắk Lắk do không phát hiện sai phạm về hợp đồng lao động tại
huyện Krông Păk; kiểm điểm trách nhiệm đối với chủ tịch UBND huyện Krông
Pắk do ký hợp đồng với giáo viên; yêu cầu chủ tịch UBND huyện Krông Pắk
khẩn trương khắc phục số lượng giáo viên thừa theo quy định.
Theo một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đắk Lắk, đơn vị này đã có kết luận sai phạm đối với lãnh đạo UBND huyện Krông Pắk.
“Sắp tới, Ban thường vụ tỉnh ủy sẽ họp và đưa ra mức kỷ luật đối với những cá nhân do tỉnh ủy quản lý”, vị này cho biết.
5/7 con cụ Trịnh Văn Bô muốn bán biệt thự 34 Hoàng Diệu
LĐO |
Một góc biệt thự số 34 Hoàng Diệu. Ảnh: Vietnamnet.
Ông Trịnh Lương - con trai cả của nhà
tư sản Trịnh Văn Bô cho biết, 5 thành viên trong gia đình muốn bán căn
biệt thự rộng 3.000m2 ở 34 Hoàng Diệu cho nhà nước để lấy tiền làm từ
thiện.
Ngày 5.11.2017, cụ Hoàng Thị Minh Hồ - vợ nhà tư sản
Trịnh Văn Bô (người hiến 5.000 lượng vàng cho nhà nước) đã qua đời tại
nhà riêng ở số 34 Hoàng Diệu.
Ông Trịnh Lương, con trai cả của các cụ cho biết, sau khi mẹ ông qua
đời, 4 người em đã cử ông làm đại diện đặt vấn đề để lại nhà 34 Hoàng
Diệu cho TP Hà Nội.
Theo ông Lương, căn nhà 34 Hoàng Diệu nằm ở vị trí chỉ phù hợp với
công trình kiến trúc nhà nước, còn tư nhân không nên ở. Vì vậy, 5 thành
viên trong gia đình muốn nhượng lại căn biệt thự này cho TP Hà Nội với
giá hợp lý.
“Tôi mong muốn bán nhà 34 Hoàng Diệu, một phần tiền để làm quỹ từ
thiện Trịnh Văn Bô, Hoàng Thị Minh Hồ. Phần còn lại, chúng tôi sẽ chia
cho con cháu”, ông Lương nói.
Ông Trịnh Lương cũng cho biết, kế hoạch trên mới được sự đồng thuận
của 5 trong số 7 anh em. Sau khi có sự đồng ý của 4 người em, ông Trịnh
Lương đã trao đổi kế hoạch với lãnh đạo TP Hà Nội.
Một lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đã nhận được chỉ đạo của TP
Hà Nội xem xét những vấn đề liên quan đến căn nhà 34 Hoàng Diệu.
Cụ Trịnh Văn Bô là thương nhân theo chủ nghĩa dân tộc, nổi tiếng giữa
thế kỷ 20. Trong Tuần lễ Vàng năm 1945, ông ủng hộ Chính phủ Cách mạng
lâm thời Việt Nam 5.147 lượng vàng. Số vàng này gấp đôi ngân khố Chính
phủ thời bấy giờ.
Gia đình cụ Trịnh Văn Bô sở hữu ngôi nhà tại 48 Hàng Ngang. Đến Cách
mạng Tháng Tám 1945, vợ chồng cụ dành ngôi nhà 48 Hàng Ngang để cán bộ
cách mạng làm việc.
Ngôi nhà 48 Hàng Ngang là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo Tuyên
ngôn độc lập. Sau đó gia đình cụ cũng hiến căn nhà này cho Nhà nước để
làm di tích cách mạng.
Theo Vietnamnet
'Châu Việt Cường là ca sĩ cỏ hạng bét, không đủ tư cách nghệ sĩ'
04:00 10/03/2018
366
Nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long nhận định Châu Việt Cường dù được
một bộ phận khán giả biết đến nhưng vẫn chỉ là ca sĩ cỏ, âm nhạc và lối
sống đạo đức đều "không đẹp".
Dư luận những ngày qua rúng động với vụ án nữ 9X chết vì hơn 30 nhánh
tỏi. Theo điều tra sơ bộ, thủ phạm được cho là Châu Việt Cường. Do ảo
giác dùng ma túy, Cường nghĩ cô gái 20 tuổi bị ma nhập nên nhét tỏi vào
mồm và gây tử vong.
Điều đáng nói, Châu Việt Cường lại là một ca sĩ. Và chính vì đối tượng là ca sĩ, dư luận lại càng bức xúc, thậm chí phẫn nộ.
Châu Việt Cường được biết đến như một ca sĩ hội
chợ, và gần như chưa từng được hát trên truyền hình hay sân khấu nhà hát
đúng nghĩa. Dù vậy, giọng ca sinh năm 1978 cũng có ca khúc riêng và
từng đăng tải MV trên mạng, có MV lên tới triệu view.
Trên mạng xã hội, nhiều người dẫu lên án hành vi và lối sống tha hóa
của Châu Việt Cường, nhưng vẫn gọi Cường là "ca sĩ" hoặc "nghệ sĩ". Tuy
nhiên, giới trong nghề lại khẳng định Châu Việt Cường không đủ tư cách
để đứng vào đội ngũ nghệ sĩ, cả về mặt âm nhạc lẫn đạo đức.
Sau khi bị bắt giữ, ca sĩ Châu Việt Cường phải nằm viện điều trị nhiễm trùng cổ và nội tạng nghi do nuốt quá nhiều tỏi. Ảnh: Mai Hương.
'Ca sĩ cỏ với thứ âm nhạc không đẹp'
Trao đổi với Zing.vn, nhạc sĩ - nhà phê bình âm nhạc Nguyễn
Quang Long cho biết dù làm công tác nghiên cứu, từng có thời gian chấm
thi ở các tỉnh và tìm hiểu về đời sống âm nhạc ở các tỉnh nhưng Châu
Việt Cường chưa từng là cái tên được anh quan tâm.
"Thứ đáng chú ý nhất khi người ta nhắc về Châu Việt Cường đó là
scandal. Dù bỏ qua phần giọng hát, ca khúc mà Châu Việt Cường thể hiện
không phải quá tệ. Nhưng anh ta đã chọn lối sống như vậy, và hậu quả là
gì thì mọi người đã rõ", nhà phê bình nhấn mạnh.
Nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long gọi Châu Việt Cường là ca sĩ
cỏ, chủ yếu hát ở hội chợ. Nếu phải xếp thứ hạng trong showbiz, Châu
Việt Cường có thể chỉ được xếp hạng bét.
"Có nhiều dạng hát lót, có người hát lót và không ai biết tên, có
người hát lót ở một vị trí cao hơn. Châu Việt Cường là ca sĩ hát lót
được một bộ phận khán giả biết đến. Trong đêm diễn hội chợ, ca sĩ như
Châu Việt Cường cũng có thể được hát chính, nhưng đó chỉ là show hội
chợ", nam nhạc sĩ phân tích.
Theo nhà phê bình Nguyễn Quang Long, cần phân định giữa hát tỉnh và hội chợ, dù đối tượng khán giả chính đều ở nông thôn.
Có những show hát tỉnh được đầu tư rất công phu, mời ca sĩ nổi tiếng;
còn với hội chợ, mục đích chính là kéo khán giả đến hội chợ chơi. Do
vậy, nhạc giải trí, sôi động, ca từ dễ nghe được ưa chuộng.
Châu Việt Cường được xếp vào ca sĩ hội chợ. Thực tế, những ca sĩ như
Châu Việt Cường khá đắt show vì hội chợ thường xuyên được tổ chức ở các
tỉnh.
Và vì không có những ca sĩ nổi tiếng khác nên Châu Việt Cường vẫn là
một trong cái tên được ưa chuộng ngay cả khi "âm nhạc không đẹp" và
"không xuất sắc".
Theo ý kiến của nhiều người trong giới nghệ sĩ, Châu Việt Cường không đủ tư cách để được gọi là "nghệ sĩ".
'Không đủ tư cách để gọi là nghệ sĩ'
Trong cuộc trao đổi với phóng viên, nhạc sĩ - nhà phê bình âm nhạc
Nguyễn Quang Long cho biết có nhiều đoàn lô tô, hội chợ hoạt động rất
bài bản. Và cũng có những ca sĩ hội chợ có đầu tư, chiến lược và làm
nghề tử tế, nghiêm túc. Có ca sĩ đã thành công hiện nay cũng xuất thân
từ hát hội chợ.
Nhưng sau vụ việc của Châu Việt Cường, và một số ca sĩ liên đới, rõ
ràng có một bộ phận ca sĩ hội chợ có lối sống buông thả, rượu chè, ma
túy. Theo nhà phê bình, những ca sĩ kiểu này không xứng đáng được gọi là
"nghệ sĩ" và cũng chưa hoàn thành sứ mệnh nếu tự nhận là "ca sĩ".
"Ca sĩ, nghệ sĩ là phải làm đẹp cho cuộc đời. Nhưng việc làm của Châu
Việt Cường là rất đáng lên án và cần phải kịch liệt phản đối. Chúng ta
cũng không nên gọi người như vậy là nghệ sĩ vì vô hình chung làm xấu cả
cả sự đẹp đẽ của danh xưng nghề nghiệp này", nhà phê bình nhấn mạnh.
Trước câu hỏi "Tại sao Châu
Việt Cường dù âm nhạc không được đánh giá cao, lại từng vướng vào nhiều
scandal nhưng vẫn có thể đi hát hội chợ suốt nhiều năm?", nhạc sĩ - nhà
phê bình Nguyễn Quang Long cho rằng nhạc của Châu Việt Cường chủ yếu
hướng đến đối tượng khán giả dễ tính, do vậy vẫn sống được.
"Ca khúc lạ, dễ dãi, là có người thích rồi. Tiêu chí để trở thành ca
sĩ hội chợ dễ dàng hơn rất nhiều so với con đường học hành bài bản mà
các ca sĩ chuyên nghiệp lựa chọn", nhà phê bình lý giải.
Về việc tại sao một số người trên mạng xã hội vẫn gọi Châu Việt Cường
là "nghệ sĩ", anh Nguyễn Quang Long cho rằng khái niệm ở Việt Nam vẫn
còn nhiều mập mờ, chưa rõ ràng.
Ngoài nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long, ca sĩ Hoàng Quyên cũng
cho rằng danh xưng nghệ sĩ ở Việt Nam "không chuẩn". Nhiều ca sĩ giải
trí, thậm chí không đạt được đến mức giải trí vẫn được gọi là "nghệ sĩ",
đó là sự "tổn thương dành cho âm nhạc".
NSND Thanh Hoa ví von Châu Việt Cường, với hành động của mình là "con
sâu bỏ rầu nồi canh", làm xấu hình ảnh ca sĩ. Giọng ca này cũng không
xứng đáng để được là thành viên của những nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc.
Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long là một trong
những nhà phê bình âm nhạc có tiếng. Anh là dân lý luận âm nhạc của Học
viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, từng là Phó ban biên tập Nhà Xuất bản Âm
nhạc.
Ảnh: NVCC.
'Cần có chính sách phát triển nghệ thuật nông thôn'
Là người nghiên cứu âm nhạc, nhạc sĩ - nhà phê bình âm nhạc Nguyễn
Quang Long còn đặt dấu hỏi về việc "Chúng ta có đang thả nổi đời sống
văn hóa - nghệ thuật ở các miền quê?".
Theo nhà phê bình, khán giả gần như không có gì xem, ngoài truyền
hình. Đó là lý do, ngay cả những ca sĩ với "âm nhạc không thực sự đẹp"
và lối sống không lành mành nhưng vẫn được đón nhận.
"Chúng ta có thể đổ lỗi cho dân trí thấp. Nhưng tôi nghĩ đó vẫn chỉ
là một phần. Ngành giáo dục, ngành văn hóa cần kết hợp có chiến lược như
nào đó để mặt bằng dân trí và đời sống văn hóa - nghệ thuật, đặc biệt
là âm nhạc được nâng lên".
Nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long khẳng định vấn đề này đã đến
mức báo động vì có ảnh hưởng đến tâm sinh lý của các khán giả đang đến
độ tuổi trưởng thành.
"Nếu khán giả trẻ ở các tỉnh chỉ có cơ hội để nghe trực tiếp nhạc của
những ca sĩ có vấn đề về đạo đức như Châu Việt Cường thì thực sự là rất
nguy hiểm", nhà phê bình âm nhạc nhấn mạnh.
Thi
thể của ông được vợ tìm thấy trong phòng chứa đồ cạnh gara ôtô dưới
tầng hầm căn hộ vào lúc 4h05 tại Guui-dong, quận Gwangjin, Seoul. Nguyên
nhân cái chết được cảnh sát xác nhận là tự tử.
Nam diễn viên Jo Min Ki - Ảnh: Will Entertainment
Diễn viên Phía đông vườn địa đàng
là người đầu tiên bị nêu đích danh trong phong trào #MeToo tại Hàn
Quốc, phong trào khuyến khích nạn nhân bị quấy rối hoặc xâm hại tình dục
cất lên tiếng nói. Hàng
loạt nạn nhân bao gồm cả sinh viên và các đồng nghiệp nữ đã tố cáo nam
diễn viên 52 tuổi lợi dụng quyền hạn để quấy rối và xâm hại tình dục
mình.
Khi scandal nổ ra với 20 nạn nhân lên tiếng tố
giác, Jo Min Ki nộp đơn xin từ chức giáo sư giảng dạy ở Đại học
Cheongju, ông cũng bị loại khỏi phim truyền hình Children of a Lesser God và công ty quản lý Will Entertainment cũng thông báo hủy hợp đồng.
Jo
Min Ki bị cấm xuất cảnh khỏi Hàn Quốc và bị điều tra từ ngày 13-3. Tuy
nhiên, nam diễn viên đã tìm đến cái chết ngay trước khi cuộc điều tra
diễn ra.
Hiện trường vụ án đang được cảnh sát phong tỏa - Ảnh: Yonhap News
Theo
Ilgan Sports, một người bạn thân của Jo Min Ki tiết lộ rằng trước khi
qua đời, ông đã gọi điện cho những người thân thiết và xin lỗi vì những
chuyện đã gây ra. Nhưng
khi đó, người này cho rằng nam diễn viên chỉ đang cắn rứt lương tâm
trước lỗi lầm của mình chứ không hề nghĩ ông sẽ quyết định kết liễu cuộc
đời.
Jo Min Ki sinh năm 1965, bắt đầu diễn xuất từ 17 tuổi và dần trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn.
Ở Việt Nam, ông được biết đến với loạt vai diễn trong các bộ phim như Phía đông vườn địa đàng, Nữ hoàng Seon Deok, Ngọn lửa tham vọng, Người tình ánh trăng...
Hiện
tại, dư luận đang có nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng nên
kết thúc mọi chuyện vì nam diễn viên đã nhận tội và phải trả giá.
Một
số khác lại bày tỏ niềm thương cảm với người vợ và gia đình nam diễn
viên vì phải thay ông gánh trách nhiệm trước những nạn nhân chưa dừng
lại ở con số 20.
TTO - Tin chấn động giới điện ảnh Hàn Quốc khi ông hoàng phim nghệ thuật Kim Ki-duk bị tố hãm hiếp nhiều lần một diễn viên!
TẤT ĐẠT
Tìm được người phụ nữ Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam
23:05 09/03/2018
Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho hay qua xác minh đã tìm được người phụ nữ
Trung Quốc có hành vi hướng dẫn "chui", xuyên tạc lịch sử Việt Nam.
Chiều 9/3, trao đổi với phóng viên Người Lao Động, ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng,
cho biết hiện đơn vị đã xác định được người phụ nữ Trung Quốc có hành
vi hướng dẫn "chui", xuyên tạc lịch sử Việt Nam tại Bảo tàng Đà Nẵng.
"Hiện chúng tôi đã cho người này làm giải trình, theo luật xử phạt
hành chính thì họ có thời gian 5 ngày để làm giải trình. Sau khi có giải
trình chúng tôi sẽ tiến hành xử lý theo quy định", ông Cường nói. Ông
Cường cho hay khoảng đầu tuần sau, khi cơ quan chức năng xử lý xong, Sở
Du lịch sẽ thông tin toàn bộ vụ việc cho báo chí.
Người phụ nữ Trung Quốc đã thuyết minh xuyên tạc lịch sử Việt Nam tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh cắt từ clip.
Trước đó, ngày 28/2, trên trang Facebook của cộng đồng hướng
dẫn viên Hoa ngữ tại Đà Nẵng đăng tải một clip dài 32 giây được cho là
quay tại Bảo tàng Đà Nẵng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vài ngày trước.
Clip quay lại cảnh một phụ nữ Trung Quốc hướng dẫn cho đoàn khách nước
này tham quan tại bảo tàng.
Trong khi thuyết minh, người phụ nữ này cho hay áo dài truyền thống
của Việt Nam chính là sườn xám và Việt Nam trước đây thuộc về Trung
Quốc.
Khi clip được đăng tải đã nhận được nhiều bình luận phản ứng, nhiều
người cho rằng nội dung thuyết minh của người phụ nữ Trung Quốc kia sai
lệch trầm trọng. Ngoài ra, nhiều người cũng bức xúc bày tỏ việc người
Trung Quốc ngang nhiên hoạt động, hướng dẫn "chui" ngay tại Bảo tàng Đà
Nẵng nằm ở trung tâm thành phố.
Xác minh người phụ nữ xuyên tạc lịch sử Việt Nam
Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đang trích xuất camera để xác minh người
phụ nữ nói tiếng Trung Quốc có hành vi xuyên tạc lịch sử, văn hóa Việt
Nam.
Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, cho biết đã
nhận được thông tin về clip và đang cho trích xuất camera để tìm hiểu sự
việc. Ông Thiện cũng thừa nhận clip trên được quay tại Bảo tàng Đà Nẵng
và người phụ nữ trong clip đã xuyên tạc nghiêm trọng lịch sử Việt Nam
khi nói Việt Nam từng là một phần lãnh thổ Trung Quốc.
Ông Thiện cho hay, mỗi ngày Bảo tàng Đà Nẵng có gần 1.000 khách đến
tham quan trong đó có khoảng 60% là khách Trung Quốc. Bảo tàng luôn kiểm
tra chặt chẽ các đoàn khách ra vào và không cho hướng dẫn viên "chui"
hoặc chưa có thẻ hoạt động. Đối với trường hợp người phụ nữ Trung Quốc
trên, ông Thiện cho hay rất có thể người này đi theo đoàn để hoạt động
chui và có sự tiếp tay của người Việt Nam.
Kéo khán giả trở lại V-League
10/03/2018 06:29
"Hiệu ứng U23 Việt Nam tạo đà cho các CLB nỗ lực lôi kéo khán giả trở
lại các sân bóng. Chúng tôi đã bán gần 1.000 vé mùa chỉ trong 3 ngày" -
Giám đốc điều hành CLB HAGL Huỳnh Mau háo hức thông báo...
Gần 1.000 vé xem cả mùa đã được CLB HAGL giao đến tay người hâm mộ
Pleiku chỉ sau 3 ngày mở bán có thể xem là một tín hiệu rất tốt cho sân
chơi Nuti Cafe V-League 2018, sẽ mở màn vào chiều 10-3 với hai cặp đấu
HAGL gặp B.Bình Dương (VTV6 HD, 17 giờ) và Quảng Nam tiếp Sài Gòn FC
(K+NS, 17 giờ).
Vua phá lưới 2017 Anh Đức (trái) sẽ là mối đe dọa lớn nhất với hàng thủ chủ nhà HAGL ở trận ra quân Ảnh: QUANG LIÊM
Theo
Giám đốc điều hành CLB HAGL Huỳnh Mau, khi đại diện đội bóng đến từng
doanh nghiệp trong tỉnh chào bán vé mùa, CLB luôn nhận được sự ủng hộ
lớn. "Ai cũng nói sau kỳ tích mang tên U23 Việt Nam, họ quyết tâm mua vé
mùa để lúc nào cũng có mặt ủng hộ các cầu thủ HAGL chơi bóng. Đây là
lần đầu tiên mà HAGL bán được gần 1.000 vé mùa, thu hơn 700 triệu đồng
tiền vé chỉ sau 3 ngày mở bán. Chúng tôi tin rằng nhiều CLB khác ở
V-League cũng có những tín hiệu khả quan như vậy sau khi các cháu ở U23
Việt Nam làm rạng danh bóng đá nước nhà thì chẳng có lý do gì CĐV không
đến sân động viên cho V-League" - ông Huỳnh Mau phấn khởi.
Ở
V-League 2018, ban điều hành giải đã tạo được sự chú ý khi thông báo
lịch thi đấu với một số trận đấu hay sẽ đá vào lúc 19 giờ. Theo đại diện
của HAGL, điều này hoàn toàn không gây bất lợi cho các đội bóng, trái
lại rất thuận lợi để kéo thêm khán giả đến sân. "Đối với những gia đình
có thành viên mê bóng đá, một số trận ở V-League diễn ra lúc 19 giờ sẽ
giúp họ dễ dàng dùng cơm nước xong rồi cả nhà rủ nhau đến sân bóng, coi
như có dịp giải trí thoải mái trong những ngày cuối tuần. Về lâu dài sẽ
có lợi khi các đội bóng thu hút được thêm nhiều CĐV, không phân biệt lứa
tuổi hay giới tính. Tôi tin HAGL sẽ là một ví dụ" - Giám đốc điều hành
HAGL nhận định.
Với những gì bóng đá Việt Nam vừa trải qua, những
nhà điều hành V-League có lý do để tin tưởng nếu không để xảy ra những
sự cố liên quan đến chất lượng trọng tài, khán giả chắc chắn không quay
lưng với tình yêu bóng đá vừa được lứa U23 Việt Nam nhen nhóm trở lại.
Đội trưởng Lương Xuân Trường của HAGL khẳng định quyết tâm chơi tốt ở
V-League để chứng minh cho người hâm mộ thấy việc về nhì tại Giải U23
châu Á vừa qua là kết quả xứng đáng với thực lực của các tuyển thủ U23
chứ không phải do may mắn.
"Đã lâu rồi tôi chưa thi đấu ở cấp CLB
tại Việt Nam. Vì thế, tôi rất hồi hộp trước trận đầu tiên của mùa giải.
Trận đấu ngày 10-3 chắc chắn mang lại nhiều cảm xúc với tôi vì sẽ gợi
lại cảm giác khi tôi lần đầu tiên bước lên sân chơi V-League. Tôi hy
vọng người hâm mộ sẽ đến sân nhiều hơn, tiếp lửa để chúng tôi đánh bại
B.Bình Dương" - Xuân Trường chia sẻ.
Tiền vệ quê Tuyên Quang cũng
khẳng định: "Hiện tại tôi không thấy áp lực khi được yêu mến mà xem đó
là động lực để mình phấn đấu chơi tốt, đáp lại sự kỳ vọng của mọi người.
Ở Giải U23 châu Á 2018 vừa qua, chúng tôi chơi với phong độ cao. Nếu ở
V-League chúng tôi không giữ được phong độ như thế, mọi người sẽ nghĩ
chúng tôi may mắn".
Những điểm đáng chú ý
.
Chờ đợi màn ra mắt của những HLV ngoại: Toshiya Miura của CLB TP HCM,
HLV Marian Mihail của FLC Thanh Hóa và HLV Chung Hae Soung của HAGL.
.
Khung giờ thi đấu có sự điều chỉnh. Các trận đấu được phân bổ vào thứ
sáu, thứ bảy và chủ nhật cũng như có một số trận đá lúc 19 giờ.
. Lần đầu tiên trong lịch sử CLB HAGL có nhà tài trợ trang phục thi đấu.
. Lần đầu tiên không có BTC giải mà VPF đổi thành Ban Điều hành V-League.
Một loạt đài truyền hình có bản quyền
Sau
khi VPF và Next Media giải quyết xong những bất đồng liên quan đến bản
quyền truyền hình, một loạt nhà đài đã lần lượt công bố quyền phát sóng
các trận đấu ở Nuti Cafe V-League 2018. Trong đó, K+ tiếp tục tạo nên sự
chú ý với việc công bố bản quyền phát sóng V-League 2018 sau khi gây
sốc với việc mua bản quyền phát sóng UEFA Champions League và UEFA
Europa League mùa 2017-2021. Tương tự, truyền hình FPT cũng sẽ phát sóng
trực tiếp những trận cầu hấp dẫn của V-League 2018.
Anh Dũng
Canh bạc lớn của ông D.Trump
10/03/2018 07:15
Ông chủ Nhà Trắng có thể đưa ra những nhượng bộ khiến các hàng xóm châu Á của Triều Tiên khó nuốt trôi
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8-3 bất ngờ nhận lời gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 5 tới. Đảo chính ngoại giao
Bước
ngoặt khó tin mà báo giới Mỹ gọi là "đảo chính ngoại giao" này được
đánh giá là canh bạc chính trị của thế kỷ XXI. Nhận lời gặp thượng đỉnh
với người đứng đầu đất nước mà hai bên thậm chí đến một cuộc điện đàm
cũng chưa từng có trong quá khứ chính là canh bạc lớn nhất đối với Tổng
thống Trump kể từ khi ông nhậm chức.
Theo trang Bloomberg,
ông Trump đã đặt cược vào chiến dịch gây sức ép kinh tế tối đa lên Bình
Nhưỡng, buộc nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên cân nhắc điều không thể
tưởng tượng trước đó: từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân do cha mình
khởi xướng. Nếu sự tình đúng vậy, Mỹ sẽ giúp giảm bớt nguy cơ xảy ra
cuộc chiến tranh Triều Tiên thứ hai từng bị đẩy cao trong năm ngoái.
Màn
hình tivi tại một nhà ga ở Seoul - Hàn Quốc hôm 9-3 phát tin tức có
hình ảnh Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un Ảnh: AP
Quyết
định bị không ít chuyên gia cho là quá vội vàng lần này của ông Trump
thực ra cũng không quá bất ngờ nếu nhìn vào tính cách của vị tổng thống
vốn là tỉ phú nổi tiếng về khả năng đàm phán. Tự tin đến cùng để nhắm
tới một cái kết tốt hơn trong bất cứ cuộc đàm phán nào, ông Trump còn có
một triết lý khác: Liều ăn nhiều, ít quan tâm tới những bàn ra tán vào
của giới hoạch định chính sách đối ngoại thường lo xa.
Đài
BBC đánh giá với quyết định đồng ý cuộc gặp chưa từng có tiền lệ, người
ta có thể gọi ông Trump là bậc thầy của chiến thuật "bên miệng hố chiến
tranh". Tuy nhiên, cũng có người xem ông chỉ là con tốt trong một trò
chơi láu cá hơn.
Theo The Washington Post, một số nhà phân tích
thừa nhận sở dĩ ông Kim Jong-un bất ngờ muốn đối thoại là do Triều Tiên
đã bắt đầu "thấm đòn" trừng phạt kinh tế cũng như lo ngại Mỹ tấn công
quân sự. Tuy nhiên, lý do thực sự được cho là nhà lãnh đạo Triều Tiên
đang tự tin hơn bao giờ hết. Hồi tháng 11-2017, ông Kim Jong-un tuyên bố
Bình Nhưỡng đã hoàn tất chương trình tên lửa và sẵn sàng đối thoại với
Mỹ ở địa vị ngang bằng, tức giữa hai quốc gia hạt nhân. Chiến thắng lớn
Chuyên
gia phân tích Laura Bicker của BBC đánh giá trong canh bạc, ngoài nhân
tố ông Trump, có thể kể tới Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, người được
xem như thiên tài ngoại giao nhưng cũng có thể chỉ là "nạn nhân" bị
Triều Tiên lợi dụng. Thế nhưng, tay chơi quan trọng nhất trong ván cờ
chính trị lạ lùng nhất này không ai khác ngoài ông Kim Jong-un.
"Đối
với ông Kim, cuộc gặp với ông Trump sẽ là chiến thắng tuyên truyền lớn"
- chuyên gia địa chính trị Ankit Panda viết trên The Daily Beast. Cũng
theo chuyên gia này, tổng thống Mỹ khó lòng đạt mục đích phi hạt nhân
hóa bán đảo Triều Tiên dù Bình Nhưỡng tỏ ra sẵn sàng làm điều đó trong
cuộc gặp phái đoàn do Giám đốc An ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong
đứng đầu hôm 5-3. Thay vào đó, ông Kim có cơ hội chụp hình chung với ông
Trump trong vị thế ngang nhau.
"Việc đóng băng các thử
nghiệm tên lửa đạn đạo và hạt nhân trong 2 tháng tới là cái giá tương
đối nhỏ cho Triều Tiên để đổi lấy lợi ích từ một cuộc gặp với ông Trump"
- ông Panda đánh giá.
Trong khi nhiều quan chức và chuyên gia Mỹ nghi ngờ Triều Tiên đang câu giờ để
xây dựng và cải tiến kho vũ khí hạt nhân, ông Evan S. Medeiros, cố vấn
châu Á cho cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, nhận định ông Kim đã đùa cợt
ông Moon và giờ quay sang làm điều tương tự với ông Trump. Trước đây,
Triều Tiên không ít lần hủy bỏ cam kết khi quyết định về việc đàm phán.
Trong
khi đó, đối với các đồng minh của Mỹ sát sườn Triều Tiên, nhất là Nhật
Bản, diễn biến bất ngờ nói trên lại châm ngòi một mối lo mới, rằng Tổng
thống Trump có thể đưa ra những nhượng bộ khiến các hàng xóm châu Á của
Triều Tiên khó nuốt trôi. Hoặc, nếu đàm phán thất bại, kịch bản đáng sợ
nhất của Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tái hiện: Cuộc xung đột hạt nhân bùng
phát ngay trước cửa nhà mình!
Theo Reuters, ngay sau thông báo về
cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nói ông đánh
giá cao sự thay đổi của Triều Tiên và cho rằng công lớn dẫn tới đàm phán
là nhờ sức ép kết hợp từ Mỹ, Nhật và Hàn Quốc.
"Chúng tôi sẽ
tiếp tục gây sức ép mạnh nhất cho tới khi Triều Tiên có các hành động cụ
thể tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể
đảo ngược" - ông Abe nói, đồng thời nhấn mạnh Tokyo và Washington sẽ kề
vai sát cánh 100%. Nhà lãnh đạo Nhật Bản sẽ tới thăm ông Trump ở
Washington vào tháng tới để bàn về vấn đề Triều Tiên.
Thu Hằng
Nổ súng ở Mỹ, 3 người bị bắt làm con tin
Một quan chức địa phương cho biết, chiều 9/3 (giờ
Mỹ), một đối tượng có vũ trang đã bắt giữ 3 người đang sinh sống ở một
khu nhà của các cựu quân nhân Mỹ tại hạt Yountville, phía bắc thành phố
San Francisco bang California làm con tin.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: washingtonpost.com
Một số mạng tin cho hay đã có tới 30 tiếng súng nổ và đối tượng nổ súng mặc đồ đen và áo chống đạn.
Xe
cảnh sát bọc thép, xe cứu thương và một số xe tải đã được đưa đến hiện
trường. Cảnh sát cho hay lực lượng này đang thiết lập vòng vây xung
quanh khu nhà này và đảm bảo cho những người khác được an toàn. Hiện
chưa có thông tin về số người bị thương vong trong vụ việc này.
Đây là khu nhà ở của quân nhân lớn nhất nước Mỹ với khoảng 1.000 người sinh sống.
TTXVN/Báo Tin tức
Cô gái sốc khi phát hiện chồng xuất hiện trong bức ảnh của mình từ 18 năm trước
Cả hai vợ chồng đều vô
cùng sốc khi phát hiện ra điều thú vị này trong bức ảnh và tin rằng,
tình yêu của họ là sự sắp đặt của số phận.
Anh Ye, 35 tuổi, mới đây đã xem lại album ảnh từ hồi
nhỏ của vợ mình là chị Xue. Nhờ đó, anh đã vô tình phát hiện ra chính
bản thân mình trong bức ảnh của vợ từ 18 năm trước.
Năm 2000, cả hai vợ chồng đã cùng tới thăm thành phố Thanh Đảo, thuộc
tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Anh Ye đi cùng một tour du lịch, còn chị Xue
đi chơi cùng với mẹ mình.
Anh Ye đã phát hiện ra điều vô cùng bất ngờ trong bức ảnh của vợ.
Theo tờ Nhật báo Thành Đô đưa tin, anh Ye đã phát hiện ra điều thú vị này khi xem lại album ảnh cũ của vợ mình vào hôm 4/3.
"Tôi tìm thấy một bức ảnh vợ mình đang ngồi chụp ảnh trước quảng
trường 5/4, phía xa xa là một người con trai. Và tôi chợt thốt lên: "Ồ,
đó chính là mình", anh Ye kể lại.
Cặp vợ chồng này đã kết hôn được 6 năm.
Sau đó, anh Ye còn về nhà tìm lại bức ảnh cũ anh đã chụp ở đây vào
ngày 28/7/2000. Năm ấy anh Ye mới 17 tuổi. Cả hai bức ảnh vô cùng khớp
nhau với hình ảnh chàng thanh niên mặc áo thun xanh và quần đen tại cùng
một địa điểm.
Cặp đôi này đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra điều này và tin rằng, tình yêu của họ chính là sự sắp đặt của số phận.
Anh Ye và chị Xue quen biết nhau thông qua bạn bè từ năm 2011 và
chính thức kết hôn vào năm 2012. Hai anh chị cho biết, khi con gái của
họ lớn hơn, họ sẽ lại dẫn cô bé tới Thanh Đảo để kể về câu chuyện tình
yêu định mệnh của mình.
Mặc dù đều sinh ra với một cơ thể
không lành lặn nhưng một cặp đôi trẻ đến từ Ấn Độ đã cho mọi người thấy
được tình yêu thực sự có khả năng vượt qua...
Sau khi liệt kê một số hành động của Manila nhằm vào nhân viên Liên Hợp
Quốc, Zeid Ra'ad al-Hussein, cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền, hôm nay
nói "những diễn biến đó khiến người ta phải nghĩ rằng Tổng thống
Philippines Rodrigo Duterte cần phải đi kiểm tra tâm thần", AFP đưa tin.
Ông Zeid cùng các quan chức Liên Hợp Quốc về nhân quyền gần đây dành
nhiều sự chú ý cho cuộc chiến chống ma túy gây tranh cãi của ông
Duterte. Cảnh sát Philippines đã tiêu diệt hơn 4.100 nghi phạm dính líu
ma túy. Các nhóm nhân quyền cho rằng con số trên thực tế còn cao hơn
8.000 người, mô tả đây là tội ác chống lại nhân loại.
Agnes Callamard, đặc phái viên Liên Hợp Quốc, từng bị Tổng thống Duterte
văng tục và dọa tát vì chỉ trích chiến dịch chống ma túy của ông, theo
thông tin trên truyền thông tháng 11/2017. Ông Zeid đã nhắc đến vấn đề
này trong cuộc họp với phái viên Philippines tại Hội đồng Nhân quyền
Liên Hợp Quốc hôm 8/3.
"Những sự công kích đó cần phải được làm rõ", ông Zeid nói hôm nay.
Như Tâm
Quá
trình bổ nhiệm bị tố là 'thần tốc' của con trai Chủ tịch tỉnh Quảng Trị
07:19 | 10/03/2018
Ông Nguyễn
Đức Thiện, con trai Chủ tịch tỉnh Quảng Trị bị "tố" được bổ nhiệm "thần
tốc" công tác tại Sở Ngoại vụ từ tháng 1/2015.
Ông Nguyễn Đức Thiện. Ảnh: Dân trí
Liên quan đến việc ông Nguyễn Đức Thiện (SN 1988), con trai Chủ tịch
UBND tỉnh Quảng Trị bị "tố" bổ nhiệm "thần tốc", theo tìm hiểu của chúng
tôi, trước khi được tuyển dụng vào Sở Ngoại vụ, ông này là Điều phối
viên dự án phát triển kinh tế vùng và địa phương các tỉnh thuộc Hành
lang kinh tế Đông - Tây (RLED- EWEC), Viện Mê-Kông, Thái Lan.
Được biết, ông Thiện có nhiều thành tích cao trong học tập như tốt
nghiệp THPT tại trường chuyên Lê Quý Đôn loại giỏi; giải ba tại kỳ thi
học sinh giỏi cấp quốc gia môn Hóa học lớp 11; giải nhất môn Hóa tại kỳ
thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12; được chuyển thẳng vào trường ĐH Ngoại
thương Hà Nội. Năm 2010, ông Thiện tốt nghiệp ĐH Ngoại thương, chuyên
ngành Tài chính ngân hàng hệ chính quy loại giỏi.
Ông Thiện tốt nghiệp Thạc sĩ, Đại học New South Wales, Úc năm 2013,
chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, hệ chính quy, điểm tốt nghiệp đạt loại
giỏi.
Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị, trường Chính trị Lê Duẩn năm 2015, hệ tại chức, bằng tốt nghiệp loại giỏi.
Tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị, Học viện Chính trị khu vực III,
Đà Nẵng năm 2016, hệ chính quy, loại giỏi; tiếng Anh trình độ IELTS
7.0; Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, Chứng chỉ quản lý nhà
nước ngạch chuyên viên chính (năm 2016).
Quá trình công tác bị "tố" được bổ nhiệm "thần tốc"
Theo thông tin chúng tôi nhận được, từ 10/2010 đến 1/2012, ông Thiện
là Chuyên gia kinh tế trẻ, cán bộ Chương trình của Phòng Thương mại và
Đầu tư của Học viện MêKông, Thái Lan. (Sau đó đi học thạc sĩ tại Úc).
Từ 7/2013 đến 10/2013: Là chuyên gia tư vấn về phát triển kinh doanh, Học viện Mekong, Thái Lan văn phòng tại Quảng Trị.
Từ 10/2013 đến 12/2014: Là Điều phối viên dự án Phát triển kinh tế
vùng và địa phương các tỉnh thuộc Hành lang kinh tê Đông Tây, Học viẹn
Mekong, Thái Lan văn phòng tại Quảng Trị.
Từ 10/2011 đến 1/2015: Trợ lý giám đốc, nhân viên Marketing của Công ty cổ phần du lịch Quảng Trị (kiêm nhiệm).
Từ 1/2015 đến 8/2015: Chuyên viên Phòng Thông tin đối ngoại và Người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị.
Từ 9/2015 đến 6/2016: Phó Trưởng phòng Thông tin đối ngoại và Người Việt Nam ở nước ngoài.
Từ 6/2016 đến 9/2017: Phó Trưởng phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài (Do tách, nhập phòng).
Từ 10/2017 đến nay: Điều động biệt phái và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó
Giám đốc, phụ trách Trung tâm phục vụ đối ngoại Quảng Trị, trực thuộc Sở
Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị.
Như vậy từ khi được tuyển dụng vào Sở Ngoại vụ (tháng 1/2015), chỉ 8
tháng sau, ông Thiện từ Chuyên viên lên chức Phó Trưởng phòng.
Sau khi lên chức 2 lần giữ chức Phó Trưởng phòng và công tác đến
tháng 9/2017, ông Thiện được điều động biệt phái giữa chức vụ Phó Giám
đốc, phụ trách Trung tâm đối ngoại Quảng Trị (Sở Ngoại vụ).
(NLĐO) – Lực lượng bảo vệ bờ biển Argentina (ACG) hôm 8-3 tuyên bố đã
phát lệnh truy bắt quốc tế đối với 5 tàu cá Trung Quốc với cáo buộc đánh
bắt trái phép trong vùng lãnh hải của họ.
Reuters ngày 9-3 đưa tin Thẩm phán liên bang Eva Parcio de Seleme đã thông qua lệnh truy bắt tàu cá Trung Quốc Jing Yuan 626.
Trước
đó, vào ngày 21-2, Jing Yuan 626 bị ACG phát hiện và cáo buộc đánh bắt
trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Argentina ngoài khơi
Patagonia.
Cũng theo Reuters, vấn đề tàu cá Trung Quốc đánh
bắt trái phép đã gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ chính trị giữa Buenos
Aires và Bắc Kinh. Trước đó, vào năm 2016, ACG đã đánh chìm một tàu cá
Trung Quốc mà họ khẳng định là đánh bắt trái phép trong vùng lãnh hải
quốc tế của Argentina.
Hình ảnh Lực lượng bảo vệ bờ biển Argentina (ACG) bắn cảnh báo tàu cá Trung Quốc Jing Yuan 626. Ảnh: Independent
Sau
khi phát hiện tàu Jing Yuan 626 vào tháng rồi, ACG nói rằng họ đã yêu
cầu tàu này dừng lại nhưng nó đã tắt đèn và trốn chạy vào vùng lãnh hải
quốc tế. Một con tàu của ACG đã đuổi theo và bắn cảnh cáo tàu cá
Jing Yuan 626 nhưng, theo ACG, 4 con tàu khác cố đâm vào tàu của họ để
tạo điều kiện cho tàu Jing Yuan 626 bỏ chạy. Bộ Ngoại giao Argentina
tuyên bố ngừng chiến dịch truy đuổi tàu Jing Yuan 626 sau 8 tiếng.
Theo Reuters, vùng biển Argentina sở hữu lượng mực, sò và tôm dồi dào.
Cũng theo Reuters,
Trung Quốc là quốc gia đánh bắt cá quy mô lớn nhất và ở phạm vi xa nhất
với 2.500 tàu cá tiến hành tổng cộng khoảng 17 triệu giờ đánh bắt vào
năm 2016. Các tàu cá Trung Quốc phần lớn hoạt động ở bờ biển phía Nam
của họ cũng như ở khu vực châu Phi và Nam Mỹ.
Năm ngoái, các tàu cá Trung Quốc từng bị bắt giữ vì đánh bắt trái phép ở Senegal, Guinea, Sierra Leone và Guinea-Bissau.
Clip Lực lượng bảo vệ bờ biển Argentina (ACG) bắn cảnh báo tàu cá Trung Quốc Jing Yuan 626 Nguồn: Youtube
Cao Lực (Theo Reuters)
Hành lang nhân đạo thứ 2 ở Đông Ghouta vừa mở đã bị bắn phá
Đình Nam |
1
Miền đông Ghouta. Ảnh: Alshahid.
Hành lang nhân đạo mới tại khu vực phía Nam của Đông Ghouta vừa mới mở đã bị các tay súng phiến quân bắn phá.
Truyền thông Nhà nước Syria hôm 8/3 đưa tin, quân đội nước này đã mở một hành lang nhân đạo mới tại khu vực phía Nam của Đông Ghouta, dọc theo tuyến đường Jisreen tới Mleha, cho phép người dân bị mắc kẹt rời khỏi “Địa ngục trần gian” này.
Tuy
nhiên, ngay lập tức hành lang nhân đạo này đã bị các tay súng phiến
quân bắn phá. Cùng với đó, các chuyến hàng viện trợ nhân đạo quốc tế
liên tiếp bị trì hoãn tới khu vực này, với các lý do an ninh được đưa
ra. Chảo lửa Đông Ghouta vẫn chưa thể “hạ nhiệt” bất chấp nhiều nỗ lực
của cộng đồng quốc tế trong suốt gần 3 tuần qua.
Người
đứng đầu các Ủy ban hòa giải khu vực Ngoại ô thủ đô Damascus, ông
Youssef Askar hôm 8/3 cho biết, hành lang nhân đạo thứ nhất Wafideen tại
Đông Ghouta đã không đem lại “hiệu quả” khi bị các tay súng thuộc lực
lượng Jaish al-Islam chi phối: “Chúng tôi được thông báo rằng có khoảng
10.000 người ở tất cả các thị trấn đang muốn rời khỏi Đông Ghouta, từ
Baltiq al-Marj, Saqba, Hammourieh và Kafar Batna.
Sau khi
chúng tôi thông báo dân thường bên trong khu vực này di tản, họ cho
biết không thể sử dụng hành lang nhân đạo Wafideen bởi nó bị chi phối
bởi lực lượng Jaish al-Islam. Do đó, người dân đã yêu cầu chúng tôi mở
một hành lang mới, đi qua khu vực Jisreen. Điều này sẽ giúp việc sơ tán
dân thường trở nên dễ dàng hơn”.
Tuy nhiên, ngay sau khi
hành lang nhân đạo thứ 2 được mở, tuyến đường Jisreen tới Mleha đã trở
thành mục tiêu bắn phá của lực lượng phiến quân tại đây.
Hãng
thông tấn SANA của Syria dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, 3 chiếc
ôtô đã bốc cháy sau khi quân nổi dậy tấn công vào đoàn xe chở 300 người
hướng về hành lang nhân đạo này. Các cuộc tấn công của quân nổi dậy đã
khiến người dân Đông Ghouta không thể sơ tán ngay trong ngày đầu tiên
một hành lang nhân đạo mới được mở.
Việc thiết lập thêm
hành lang nhân đạo là một phần trong lệnh ngừng bắn do Nga đề xuất nhằm
sơ tán người dân khỏi khu vực quân nổi dậy chiếm đóng tại Đông Ghouta.
Theo đề xuất của Nga, từ ngày 27/2 bắt đầu áp dụng “khoảng dừng nhân
đạo” 5 giờ đồng hồ mỗi ngày để tạo điều kiện cho các đoàn xe viện trợ đi
vào khu vực đem các vật phẩm thiết yếu cho người dân.
Dẫu
vậy, Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) hôm 8/3 thông báo, đoàn xe viện
trợ nhân đạo gồm 14 xe tải đã bị hoãn vào thị trấn Douma tại Đông Ghouta
theo như kế hoạch trước đó, với lý do được đưa ra là vấn đề an ninh
không được đảm bảo.
Đây là lần thứ 2 trong tuần này các
hoạt động cứu trợ cho Đông Ghouta bị gián đoạn do các diễn biến quân sự.
Trước đó vài ngày, 46 xe chở hàng cứu trợ đã vào đến khu vực Đông
Ghouta trong chuyến hàng cứu trợ đầu tiên, tuy nhiên đoàn xe đã phải
dừng hoạt động phân phát hàng cứu trợ và rời khỏi khu vực do bắn phá dữ
dội.
“Địa ngục trần gian” là cụm từ từng được Tổng thư ký
Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sử dụng để nói về Đông Ghouta, Syria.
Hôm qua (8/3), cụm từ này một lẫn nữa được một quan chức cấp cao Liên
Hợp Quốc sử dụng lại dành cho những đưa trẻ tại đây.
Giám
đốc điều hành Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại New York, Mỹ, bà
Henrietta Fore cho biết, các vụ đánh bom không có dấu hiệu ngừng nghỉ,
trong khi nước và thực phẩm đang bị thiếu trầm trọng, nguy cơ dịch bệnh
vẫn tiếp diễn. Một phái đoàn viện trợ đã vào được Đông Ghouta ngày 5/3,
song chiến sự đã buộc đoàn xe phải rời đi trước khi kịp dỡ hết số hàng.
Chảo
lửa Đông Ghouta vẫn nóng bất chấp các nỗ lực của Nga và cộng đồng quốc
tế suốt gần 3 tuần qua. Các hành lang nhân đạo liên tiếp bị bắn phá, dân
thường bị lực lượng phiến quân đem ra làm “lá chắn sống”. Hiện 52% diện
tích Đông Ghouta đã được chính phủ Syria giải phóng. Tuy nhiên, theo
các báo cáo của các tổ chức nhân đạo quốc tế, thì hơn 900 người cũng đã
thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại đây./.
theo VOV
Thứ Bảy, 10/03/2018 - 06:56
Câu lạc bộ sex dành cho nữ giới đầu tiên ở châu Á
(Dân trí) - Từng xuất hiện tại một số đô thị lớn trên thế giới, mới đây,
câu lạc bộ sex dành riêng cho nữ giới được mở tại Thượng Hải, Trung
Quốc. Đây cũng là câu lạc bộ sex cho nữ giới đầu tiên tại khu vực châu
Á.
Kể từ khi lần đầu ra mắt tại London vào năm 2014, Genevieve LeJeune,
36 tuổi, người sáng lập nên câu lạc bộ sex Skirt dành cho phái nữ đã
mạnh dạn mở rộng thêm nhiều địa điểm khác tại New York, San Francisco,
Los Angeles, Miami, Berlin, Vienna và Sydney. Mới đây nhất, Skirt Club
đã có địa điểm đầu tiên ở châu Á – thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.
Sở dĩ chọn Thượng Hải làm hành trình tiếp theo của câu lạc bộ sex,
LeJeune cho rằng, nữ giới ở châu Á có xu hướng quan tâm tới tình dục
ngày một gia tăng và cởi mở hơn, đặc biệt tại Trung Quốc. Ngày 8/3 vừa
qua, nhân dịp Quốc tế phụ nữ, câu lạc bộ này chính thức khai trương tại
Thượng Hải.
Câu lạc bộ sex dành cho phái nữ đã xuất hiện ở các thành phố lớn trên thế giới
“Tôi gặp rất nhiều trường hợp phụ nữ công khai đời sống tình dục của
mình trên Wechat. Họ chỉ muốn trò chuyện với ai đó để hiểu rằng điều này
rất bình thường. Nữ giới thường e ngại không nói về sex cởi mở. Bởi
vậy, nếu tìm được nhóm người cùng cảm xúc, họ sẽ dễ bộc lộ hơn. Bởi vậy
tôi muốn mở ra câu lạc bộ để mọi người không thấy e ngại xấu hổ”, bà
LeJeune chia sẻ.
Bà Genevieve LeJeune, người sáng lập nên Skirt Club
Được biết, mỗi sự kiện tại Skirt Club được tổ chức dưới dạng chủ đề
được trình diễn. Theo đó, khách tham gia được yêu cầu mặc trang phục cho
phù hợp. Một trong số những chủ đề thường thấy như chocolate, nội y,
nhảy múa khiêu gợi.
Khách hàng muốn tham gia phải đảm bảo trên 18 tuổi, nộp trước hồ sơ
trên mạng. Sau khi nhận giấy chấp nhận từ câu lạc bộ, họ được phép tham
dự các sự kiện. Bất cứ thành viên nào đều phải chấp hành nội quy như cấm
chụp hình, quay phim và nói không với nam giới. Ngoài ra, các thành
viên khi xuất hiện phải giữ được vẻ bề ngoài xinh đẹp và duyên dáng.
Đến nay, bà LeJeune nắm trong tay hơn 10.000 thành viên câu lạc bộ.
Chủ điều hành Skirt Club cho biết, hầu hết khách hàng chủ yếu là những
phụ nữ thành đạt trong nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, nghệ thuật, tới
ngành luật.
“Đến Skirt Club không nhất thiết du khách phải nói về tình dục”, bà
LeJeune nhấn mạnh. Chỉ đơn giản, các khách hàng nữ có được địa chỉ an
toàn tin cậy để chia sẻ với nhau, nơi họ không gặp phải áp lực. Người
chủ câu lạc bộ cũng mong muốn, Skirt Club sẽ là nơi giúp giảm sự bất
bình đẳng giới tính.
Bà LeJeune hiện sống tại thành phố Miami, Mỹ, nhưng luôn coi Hong
Kong là ngôi nhà thứ 2. Trước đó, khi mở câu lạc bộ sex đầu tiên vào năm
2014, bà hi vọng khách hàng của mình sẽ có những trải nghiệm tình dục,
thảo luận thẳng thắn vấn đề này mà không sợ bị phán xét.
Huy Hoàng
Theo SCMP
Đánh bom tự sát tại lễ tưởng niệm ở thủ đô Afghanistan
SGGPO
9 người chết, gồm một cảnh sát, và 18
người bị thương trong vụ đánh bom tự sát tại một lễ tưởng niệm của người
Hazara ở phía Tây thủ đô Kabul ngày 9-3.
Lực lượng an ninh tại hiện trường vụ đánh bom tự sát ở thủ đô Kabul, Afghanistan, ngày 9-3-2018. Ảnh AP
Theo AP,
phát ngôn viên Basir Mujahid của Cảnh sát trưởng Kabul cho biết, vụ đánh
bom nhằm vào buổi lễ của người Hazara theo Hồi giáo Shiite tưởng niệm
ngày lãnh đạo Abdul Ali Mazari của họ bị Taliban giết năm 1995.
Kẻ đánh bom đã đi bộ để tiếp cận nơi tập trung đông người nhất và kích nổ tại chốt cảnh sát bên ngoài.
Phát ngôn viên Bộ Y tế Afghanistan
Wahid Majro cho biết nhiều người bị thương trong tình trạng nguy kịch và
lo ngại số người chết có thể tăng.
Trong diễn biến khác, phát ngôn viên
Bộ Quốc phòng Afghanistan Dawlat Waziri cho biết, Taliban đã mở cuộc tấn
công nhiều giờ trong đêm 8-3 vào một tiền đồn quân đội ở huyện Khwaja
Ghar hẻo lánh thuộc tỉnh Takhar ở Bắc Afghanistan, giết chết 6 binh sĩ
và làm bị thương 5 người.
Cảnh sát địa phương được cử đến tiếp
viện cho các binh sĩ đã bị Taliban phục kích làm 10 cảnh sát chết và 9
người bị thương, phát ngôn viên Cảnh sát tỉnh Takhar Khali Aseir cho
biết.
BẢO NGHI
Chuyện lạ ở Canada: Bác sĩ biểu tình vì được tăng lương quá cao
"Chúng tôi, những bác sĩ tin
tưởng vào hệ thống ý tế công, phản đối việc tăng lương gần đây được thúc
đẩy bởi công đoàn", nội dung bức thư nêu rõ.
Nguyên nhân chính
của động thái này là các bác sĩ phản đối việc tăng lương cho họ trong
khi y tá cũng như bệnh nhân đang gặp rắc rối với tiền lương cũng như chi
phí.
Theo đó, trong khi đội ngũ bác sĩ được công đoàn ưu ái đòi
tăng lương thì những y tá, nhân viên bệnh viện và các chuyên gia cùng
ngành khác đang phải đối mặt với điều kiện làm việc tồi tệ. Ngoài ra,
bệnh nhân ở Canada cùng ngày càng khó tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức
khỏe do chính phủ cắt giảm trợ cấp y tế những năm gần đây.
Tại
Canada, hệ thống trợ cấp y tế cung cấp những dịch vụ cần thiết cơ bản
thay vì tập trung đến khả năng chi trả của bệnh nhân. Chính điều này
khiến nhiều bệnh nhân lâm vào tình cảnh không đủ tiền chữa trị và đây là
nguyên nhân chính khiến các bác sĩ biểu tình đòi hoàn số tiền lương
tăng thêm cho hệ thống trợ cấp.
"Chúng tôi, những bác sĩ Canada,
yêu cầu hoàn số tiền lương tăng thêm cho bác sĩ để phân phối lại cho
những bệnh nhân là lao động cũng như đảm bảo chất lượng chăm sóc y tế
cho người dân Canada", bức thư viết.
Số liệu công bố năm 2017 cho
thấy một bác sĩ Canada bình quân được trả 260.924 USD mỗi năm cho các
dịch vụ khám chữa bệnh lâm sàng trong khi bác sĩ phẫu thuật được trả
354.915 USD/năm.
Trước đó, một nhóm các bác sĩ khác là MQRP cũng
gửi 1 bức thư phản đối chính sách tăng lương cho bác sĩ trị giá 500
triệu USD này. Theo đó, MQRP nhận định các y tá đang phải làm việc quá
sức và gây ảnh hưởng đến chất lượng y tế thì lại chưa được tăng lương.
Khoảng 2 triệu trẻ em CHDC Congo có nguy cơ chết đói
Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 10/03/2018 06:36 GMT+7
Ảnh minh họa: Press TV
VTV.vn - Ngày 9/3,
Liên Hợp Quốc cảnh báo hơn 2 triệu trẻ em ở CHDC Congo có nguy cơ bị
chết đói do suy dinh dưỡng nặng nếu không được cứu trợ kịp thời.
Bạo lực sắc tộc và các cuộc đụng độ giữa quân đội
chính quy, dân quân và các nhóm vũ trang ở nhiều khu vực tại CHDC Congo
đã khiến hàng triệu người mất nhà cửa, trong đó trẻ em bị ảnh hưởng
nặng nề nhất.
Tình trạng tồi tệ này kéo dài khiến người dân
liên tục phải di tản, mùa màng không được chăm sóc, giảm sản lượng nông
nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh lương thực của hầu hết các địa phương trong tỉnh.
Liên
Hợp Quốc cũng cho biết, tại CHDC Congo còn xảy ra nhiều vụ vi phạm nhân
quyền như các hành động bắt giam, giết hại trẻ em, tuyển lính vị thành
niên và lạm dụng tình dục.
Theo AB
Thời Đại
Thảm cảnh ngày tận thế đáng sợ qua lời kể của người trở về từ năm 4040
An Dương |
17
Nhân loại sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm như ngày tận thế, người ngoài hành tinh tấn công...
Người đàn ông không rõ danh tính tới từ Siberia (Nga) tuyên bố,
tự nhận trở về từ tương lai kể cuộc chiến ngày tận thế của nhân loại.
Người đàn ông trên đã tự nhận là “nhà du hành thời gian”,
quay về từ năm 4040 mới đây đăng video kể lại những thách thức mà anh ta
từng đối mặt như sự nguy hiểm của người ngoài hành tinh khi đổ bộ vào
Trái đất và cuộc chiến ngày tận thế với các robot.
Người đàn ông
không rõ danh tính tới từ Siberia (Nga) tuyên bố là một giảng viên vật
lý và cùng một nhà khoa học tạo ra cỗ máy thời gian. Hai người bắt tay
phát triển công thức vận hành cỗ máy đó và anh ta tình nguyện là “chuột
bạch” thử nghiệm thiết bị này.
“Tôi bắt đầu đi giữa đống hoang tàn
ở một nơi rất nguy hiểm. Tôi thấy cả những người ngoài hành tinh đã
chết. Tôi thực sự không thể tưởng tượng rằng họ có tồn tại. Để trông
thấy họ ở hành tinh của mình là điều không tưởng”, người đàn ông nói
trong video.
Anh ta mô tả người ngoài hành tinh đã đến Trái đất trước khi con người rơi vào một cuộc chiến toàn diện.
“Vào
năm 2458, con người kết nối với một thiên hà khác. Họ không thể tưởng
tượng được lại có một hành tinh khác như vậy và cả sự sống ở đó nữa. Dân
số ở đó chỉ khoảng 200.000 và tuổi thọ trung bình của họ là 400-450
năm”.
Hành tinh gồm toàn những người ngoài Trái đất này nhỏ hơn
Trái đất 5 lần và vừa trải qua một cuộc xung đột để lại đống hoang tàn.
“Người
dân ở đó kéo tới Trái đất vào năm 2460 và dường như đem theo những điều
mới mẻ. Họ có hiểu biết rất lớn. Sau khi họ tới, y học thay đổi và phát
triển nhiều. Mọi căn bệnh đều được chữa trị trong vài phút. Con người
có thể sống tới 200 năm vì được tiêm thuốc hỗ trợ sự sống”, người này
cho hay.
Anh ta nói thêm, khi kéo tới Trái đất, ban đầu những
người ngoài hành tinh giao tiếp với con người bằng cử chỉ và sau vài năm
họ đã có thể nói tiếng Anh.
Người tự nhận đến từ tương lai cũng
tuyên bố, nhân loại sau đó phát triển trí thông minh nhân tạo (AI) vào
năm 3213, theo đó robot sẽ “khống chế” con người và nỗ lực kiểm soát
Trái đất.
Tuy nhiên, đến năm 4040, đội quân robot sẽ đổ bộ vào
Trái đất và giết chết gần một nửa dân số trên hành tinh này. “AI là hiểm
họa của thế kỷ này và gây nguy hiểm cho nhân loại. Tôi muốn các bạn
biết rằng mối nguy hiểm này có thể hủy hoại và tiêu diệt tất cả chúng
ta”, người đàn ông nói trong video.
Gần đây, nhiều người tự xưng
là nhà du hành thời gian đăng video lên YouTube kể về những trải nghiệm
của họ ở tương lai. Một số người thậm chí còn đem theo ảnh để chứng
minh, nhưng tất cả những điều này đều chưa được kiểm chứng rõ ràng.
Một
người đàn ông tên Noah, tự nhận mình đến từ tương lai năm 2028. Trong
đoạn video đăng tải trên Youtube, Noah nói mình “đánh cược mạng sống” để
trở về năm 2017 và đưa ra lời cảnh báo với nhân loại về loại công nghệ
này.
“Tôi không định lừa dối ai cả. Mục đích của tôi là chứng minh
rằng du hành thời gian có thực. Tôi chính là người đi xuyên thời gian”,
Noah nói.
“Du hành thời gian có từ năm 2003 nhưng được giữ bí mật
hoàn toàn. Công chúng chỉ biết đến công nghệ này vào năm 2028”, người
đàn ông tự nhận là người du hành không gian giải thích.
Noah
tự nhận việc du hành thời gian đã khiến anh ta bị trầm cảm và cảm thấy
mệt mỏi. Ngoài việc cho rằng năm 2028 du hành thời gian sẽ trở thành sự
thực, Noah cũng đưa ra một số dự đoán khác.
“Năm 2021, sẽ có một
thiết bị mạnh mẽ xuất hiện, nó trông như kính mắt Google nhưng có sức
mạnh tương đương một máy tính để bàn”, Noah nói. “Tổng thống Mỹ Donald
Trump cũng đắc cử nhiệm kỳ 2 vào năm 2020. Tôi đảm bảo đó là sự thật
100%. Tôi biết rằng nhiều người không tin nhưng đó là sự thực”.
Theo
Noah, xe điện sớm muộn sẽ có thể di chuyển quãng đường xa 1.000km trong
một lần sạc. Công nghệ AI ngày càng được cải tiến và sự xuất hiện của
thị trường năng lượng bền vững.
Từ trước đến nay, mọi người vẫn nghĩ rằng mình là một cá thể độc nhất. Ý tưởng về sự cá biệt hóa của con người đã tồn tại qua hàng thế kỷ, cho đến nay, là điều mà một số nhà sinh vật học không còn đồng ý.
Họ cho rằng cơ thể của chúng ta không chỉ gồm con người. Tới một nửa trong số hơn 70 nghìn tỷ tế bào trên cơ thể của chúng ta không phải của chúng ta, mà là của vi sinh vật. Hệ vi sinh vật trên cơ thể chúng ta tác động sâu rộng vào cơ thể, từ hoạt động của não bộ, hệ miễn dịch cho đến biểu hiện gen.
Một bài báo khoa học xuất bản vào đầu tháng 2 trên tạp chí PLOS cho
rằng, các vi sinh vật nhỏ bé sống trong miệng, dạ dày và da của bạn đang
thách thức khái niệm của chúng ta về đâu là bản thân và cái tôi của
mình.
Con người không chỉ là con người, mỗi chúng ta là một siêu tổ chức, siêu cơ thể?
Năm 1695, nhà triết học Gottfried Wilhelm Leibniz đang đi dạo trong
vườn với một vị công chúa của Vương quốc Phổ. Trong cuộc trò chuyện,
công chúa nói rằng nàng không nghĩ Leibniz có thể tìm thấy 2 chiếc lá
giống hệt nhau.
“Vậy là họ bắt đầu ngắt những chiếc lá. Và dĩ nhiên, mỗi chiếc lá đều khác biệt”,
nhà nhân chủng học Tobias Rees, tác giả nghiên cứu mới trên tạp chí
PLOS, đồng thời là giáo sư triết học tại Đại học McGill kể lại. Đó là
lần đầu tiên Leibniz có ý niệm về thứ được gọi là cá thể. Ông cho rằng
mỗi chiếc lá đều là một cá thể độc nhất.
Trước đó, triết học quan niệm rằng con người chỉ là một phần của tự
nhiên. Tự nhiên ấy là toàn bộ vũ trụ được tạo ra bởi Đấng sáng thế.
Chúng ta không thực sự tách biệt khỏi vũ trụ, giáo sư Rees nói. “Ngay cả những hoạt động kỹ thuật, nhân tạo của con người cũng chỉ để hoàn thiện những gì mà tự nhiên còn bỏ ngỏ”.
Tuy nhiên, khi khoa học tự nhiên phát triển, chúng ta bắt đầu nghĩ
giống như Leibniz nghĩ về những chiếc lá: Não, hệ thống miễn dịch và bộ
gen đều làm cho mỗi người chúng ta trở thành một cá thể.
Franz Gall, bác sĩ và nhà sinh lý học người Đức, từng nói với
Immanuel Kant rằng: Hình dạng của bộ não và hộp sọ của ông là thứ khiến
cho ông trở thành một triết gia. Sau này, hầu hết các nhà triết học đều
trích dẫn câu nói này, để chuyển tiếp khi họ bắt đầu suy nghĩ về bộ não
là thứ cá thể hóa con người.
Hàng ngàn nghiên cứu về não bộ đã được thực hiện sau đó, và thật khó
để nghĩ về bản thân bạn như một cá thể mà không có não bộ của bạn.
Năm 1960, một nhà nghiên cứu miễn dịch người Australia tên là Sir
Frank MacFarlan Burnet đã giành giải Nobel. Công trình của ông chứng
minh rằng hệ thống miễn dịch đã giúp tách biệt bạn với những gì không
phải bạn. Chẳng hạn như hệ miễn dịch ngăn cách chúng ta khỏi các mầm
bệnh, virus và vi khuẩn gây bệnh.
Các nghiên cứu về di truyền học và sự khám phá ra DNA của Watson và Crick cũng đã ủng hộ cho ý tưởng về tính cá thể.
Nhà triết học Gottfried Wilhelm Leibniz đã suy nghĩ về tính cá thể từ thế kỷ 17
Nhưng khi các nhà khoa học tìm hiểu sâu hơn về vi sinh vật, quan niệm
cho rằng con người là một sinh vật đơn lẻ đang được xem xét lại. Hiện
nay có rất nhiều bằng chứng cho thấy sự sống của con người phụ thuộc cả
vào quần thể vi sinh vật đang cư trú trên cơ thể chúng ta.
Các vi sinh vật này chiếm đến 1 nửa số lượng tế bào trên cơ thể bạn,
một nửa của 70 nghìn tỷ tế bào. Chúng có ảnh hưởng đến não, hệ thống
miễn dịch và cả sự biểu hiện gen.
Các vi sinh vật cũng có thể sản sinh ra các chất dẫn truyền thần kinh
như dopamin, nguồn gốc của cảm giác hạnh phúc của chúng ta, Thomas
Bosch, giáo sư động vật học tại Đại học Kiel, Đức giải thích.
Đã có những nghiên cứu bước đầu chỉ ra sự mất cân bằng trong hệ vi
khuẩn đường ruột có liên quan đến các hành vi và bệnh tật nhất định, bao
gồm chứng tự kỷ, trầm cảm, bệnh Parkinson, Alzheimer's, phản ứng dị ứng
và một số bệnh tự miễn dịch.
Mặc dù vậy, những bằng chứng kể trên không có nghĩa rằng con người
bây giờ không còn là cá thể duy nhất - chúng ta rõ ràng là khác nhau -
nhưng tính cá thể của chúng ta không chỉ được xác định từ di truyền học
hoặc bộ não, mà còn từ các sinh vật khác sống trong và trên cơ thể.
"Những gì từng được xem như là một phần của bản thân con người,
hóa ra lại có nguồn gốc từ vi khuẩn, thứ từng bị coi là không phải bản
thân chúng ta”, giáo sư Bosch nói.
Những khám phá mới trong nghiên cứu về hệ sinh sinh vật người, theo giáo sư Rees, là "một lời thỉnh cầu triết học và nghệ thuật hãy suy nghĩ lại về con người chúng ta".
Đối với khoa học, những công nghệ tiên tiến nhất như chỉnh sửa gen
với CRISPR-Cas9 cũng cần được đánh giá lại trong bối cảnh có sự tham gia
của các vi sinh vật. "Những bộ gen đan xen vào những bộ gen”, như giáo sư Bosch nói. Cơ thể chúng ta không chỉ tồn tại bộ gen của con người, mà còn của các vi sinh vật sống trên đó.
Khi chúng ta nhìn vào thực tế rằng hệ vi sinh vật trên cơ thể ảnh
hưởng đến não bộ, hệ miễn dịch và bộ gen của chúng ta, đột nhiên, thật
khó để định nghĩa được một cá thể người tách biệt. "Người ta đã từng nghĩ về bản thân mình là con người, với tư cách là một cá thể, rời rạc và bị giới hạn, nhưng bây giờ thì không”, giáo sư Rees nói.
Ông và các đồng tác giả bài báo khoa học mới cho rằng định nghĩa về
một cá thể con người phải linh hoạt hơn nhiều so với những gì chúng ta
nghĩ ban đầu. Theo đó, mỗi con người chúng ta là cả một cộng đồng sinh
vật sôi động chứa 1 con người và hàng nghìn tỷ vi sinh vật. Các tác giả
gọi “con người” đó là "megaorganism", một siêu tổ chức, siêu cơ thể.
Hệ vi sinh vật trên cơ thể biến con người là một một siêu tổ chức, siêu cơ thể
Mặc dù vậy, không phải tất cả các nhà vi sinh học hay triết học đều
bị thuyết phục bởi nghiên cứu mới của giáo sư Rees và đồng nghiệp. Ellen
Clarke, giảng viên triết học tại Đại học Leeds ở Anh, nhà nghiên cứu
chuyên về triết học sinh học, cho biết: Sự đóng góp của vi khuẩn đối với
cơ thể con người không thay đổi bản chất về việc chúng ta là ai. "Chúng ta có rất nhiều tính trạng phụ thuộc vào các gen bên ngoài chúng ta- ví dụ tôi không thể sinh sản mà không có bạn tình", giáo sư Clarke nói. So sánh như vậy, ảnh hưởng của vi khuẩn liệu có quan trọng đến vậy?
Tương tự, nhà vi sinh vật học Jonathan Eisen, giáo sư tại Đại học UC
Davis, cảm thấy rằng các tác giả đã phóng đại ảnh hưởng của các vi khuẩn
lên hành vi của chúng ta. "Chắc chắn, vi sinh vật ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của hành vi ở động vật có vú và có thể cả ở người", giáo sư Eisen cho biết. "Nhưng
các loại thuốc cũng gây ảnh hưởng. Và cả việc xem TV cũng vậy. Giáo dục
nữa. Vậy thì bây giờ khái niệm về bản thân của chúng ta nên bao gồm cả
những loại thuốc chúng ta dùng?".
Giáo sư Eisen cũng chỉ ra rằng những ý tưởng được nêu ra trong nghiên
cứu của giáo sư Rees không hoàn toàn mới. Đã có những nghiên cứu trước
đây xem xét để suy rộng định nghĩa về con người. Chẳng hạn như lý thuyết
hologenome phát triển vào những năm 90, trong đó, một bộ gen được định
nghĩa là tổng của tất cả các gen, của tất cả các tế bào (cả con người
hoặc những sinh vật khác) trong cơ thể.
Bởi vậy, giáo sư Eisen không cho rằng nghiên cứu này đạt đến độ thay
đổi định nghĩa của chúng ta về bản thân mình. Ông cho biết hệ vi sinh
vật trên cơ thể người là một cơ hội tốt cho các nhà khoa học, triết học,
và nghệ sĩ thảo luận về sự giao thoa giữa công việc của họ.
Dù thế nào đi chăng nữa, có lẽ chúng ta sẽ cần nhiều cuộc thảo luận
giữa các nhà nghiên cứu thuộc mọi lĩnh vực: để xác định chính xác đâu
cách chúng ta nên suy nghĩ về chính mình. Và ngay cả khi các cuộc tranh
luận đang đối lập nhau trên nhiều khía cạnh, vẫn rất khó để con người
phủ nhận sự ảnh hưởng của vi sinh vật đối với chính mình.
Như các tác giả viết trong bài báo, "con người không chỉ là con người".
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét