Sự việc cô giáo bị phụ huynh ép quỳ khiến dư luận bàng hoàng, đau xót - Tranh: DAD
Cuối
ngày 6-3, ông Trần Văn Tươi - chủ tịch UBND huyện Bến Lức, Long An, cho
biết thanh tra và tổ xác minh của huyện vẫn đang trong quá trình làm rõ
vụ việc cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh tại Trường tiểu học Bình Chánh.
Cũng trong ngày 6-3, bản tường trình vụ việc của cô N. đã được gửi đến UBND huyện Bến Lức. "Tôi đã phải quỳ 40 phút" Theo
nội dung tường trình, trong quá trình làm việc với phụ huynh ngày 28-2,
cô N. cũng như nhà trường nhận thấy hành động của cô khi phạt quỳ học
sinh là sai nên đã xin lỗi và hứa khắc phục triệt để, không để xảy ra
nữa.
"Nhưng
phía phụ huynh nhất quyết không chấp nhận lời xin lỗi, đồng thời yêu
cầu nhà trường đổi giáo viên hoặc chuyển lớp cho con họ. Bên phía nhà
trường thì lại có quan điểm là không thể làm như vậy do đây là thời điểm
cuối năm hồ sơ không thể thay đổi'', bản tường trình ghi. ''Phía phụ huynh vẫn khăng khăng không chịu xuống nước. Phụ huynh nam (ông Thuận - PV)
cứ nhắc đi nhắc lại: con tôi không có lỗi cô bắt quỳ, bây giờ cô đang
có lỗi cô quỳ lại đi. Cô quỳ được tôi coi như chuyện này giải quyết
xong. Tôi giữ im
lặng trước thái độ của phụ huynh vì cho rằng mình đã sai và cũng không
biết phải giải quyết thế nào cho thỏa đáng. Còn về phía phụ huynh vẫn
khăng khăng lập lại nhiều lần ý muốn tôi phải quỳ. Trong
tình hình bản thân đứng trước sức ép lớn từ phía phụ huynh, đồng thời
cũng nhận thấy bản thân mình sai trước, tôi không nghĩ được gì khác, chỉ
muốn mọi việc được giải quyết xong nên có suy nghĩ buông xuôi, hơn nữa
hiệu trưởng cũng không có ý gì về thái độ của phụ huynh. Sau
đó, nhìn đồng hồ gần đến giờ ra chơi nên tôi có hẹn phụ huynh 9h khi
học sinh vào lớp sẽ thực hiện. Trong quá trình chờ đó thì phía hiệu
trưởng có nói với phụ huynh rằng giáo viên đã biết sai và cũng có ý quỳ
thì coi như bỏ qua, nhưng phụ huynh vẫn một mực không đồng ý. Sau
đó, khi đến 9h tôi có chút nấn ná chờ mọi việc xem có dịu lại hay
không, lúc này hiệu trưởng nói nói với tôi rằng: cô ở lại đây, tôi đi dự
giờ. Cuối cùng tôi ở lại phòng cùng 3 phụ huynh. Phụ huynh nam nói đã đến giờ và đang chờ tôi làm (tức quỳ gối - PV).
Ở tình huống không còn đường lui và do suy nghĩ non nớt của bản thân là
làm để mọi việc giải quyết xong nên tôi đã quỳ trong thời gian 40 phút. Sau
khi sự việc xảy ra, bên phía phụ huynh còn trao đổi với tôi một số
việc, lúc này thái độ của họ đã lắng xuống, nam phụ huynh có nói lời xin
lỗi tôi cũng như yêu cầu tôi không được có những hành động như thế nữa.
Sau đó họ mới chịu cho tôi về lớp", cô N. viết. ''Nghe cô N. phải quỳ mà tôi bàng hoàng'' Là
một trong những người có mặt trong nửa đầu của sự việc, ông Phạm Hữu
Vốn - chủ tịch hội cha mẹ phụ huynh Trường tiểu học Bình Chánh, cũng kể
lại sự việc lúc ông có mặt ở đó như lời cô N. tường trình.
"Khi
nghe Thuận bắt cô quỳ, tôi đã nói không được. Nhưng sau đó do có việc
gấp ở trung tâm bảo hiểm nên tôi phải đi về. Không ngờ sau đó cô N. vẫn
phải quỳ. Tôi nghe mà bàng hoàng", ông Vốn nói.
Trong khi
đó một người có mặt tại buổi làm việc Đảng ủy xã Nhựt Chánh vào chiều
tối 5-3 cho biết ông Thuận trình bày là không hề ép mà "cô N. tự nguyện
quỳ hơn 10 phút, sau đó tôi đỡ cô dậy". Ông Thuận cũng có nói sau khi cô
N. quỳ, ông Thuận đã xin lỗi cô.
Sự
việc vẫn đang gây xôn xao trong dư luận. "Vụ việc khiến chúng tôi vô
cùng đau xót, bức xúc. Việc cô giáo phạt quỳ học sinh cũng bình thường,
nhưng phụ huynh đối xử với giáo viên như thế thì ảnh hưởng lớn đến hình
ảnh giáo dục sau này. Chúng tôi rất buồn thương cho các thế hệ giáo viên
hôm nay", ông Trương Công Nghệ - cựu giáo chức tại xã Nhựt Chánh, bức
xúc.
Ông Nguyễn Văn
Vốn - bí thư chi bộ Ấp 6 và là cha vợ của ông Thuận, bày tỏ: "Đây là một
chuyện vô vùng đáng buồn. Nói sai thì trong việc này ai cũng có sai, từ
cô giáo, hiệu trưởng đến phụ huynh. Đây là bài học rất lớn cho việc ứng
xử, nếu các bên có cách ứng xử phù hợp hơn thì đã không xảy ra chuyện
đáng tiếc như vậy".
SƠN LÂM
GS Dũng vẫn chờ hồi âm vụ Bộ trưởng Nhạ
6 tháng 3 2018
Bản quyền hình ảnhotherImage caption
Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng (phải) và Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ
Giáo sư Nguyễn Tiến
Dũng phản hồi với BBC về ý kiến của Giáo sư Vũ Minh Giang xoay quanh vụ
ông tố Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ 'đạo văn'.
Hôm 6/3, trả lời Ben Ngô của BBC Tiếng Việt qua email, Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng cho hay:
"Tôi
vẫn đang chờ đợi sự trả lời chính thức từ phía Hội đồng Chức danh Giáo
sư Nhà nước về vụ ông Nhạ, và muốn biết xem họ có làm việc nghiêm túc
và báo cáo lên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không."
"Mặt khác, tôi
cũng đã gửi các báo cáo qua đường khác đến thủ tướng, nên nếu Hội đồng
này không báo cáo đến ông Phúc thì sẽ thấy sự thiếu nghiêm túc của tổ
chức này, nên chắc là họ cũng sẽ phải báo cáo thôi, còn báo cáo kiểu gì
thì chưa rõ."
Trước đó, ông Nguyễn Tiến Dũng, giáo sư có quốc tịch
Pháp từ Đại học Toulouse, đã gửi bản báo cáo dài 10 trang cáo buộc "sự
giả khoa học" cũng như "thiếu cả về đạo đức và trình độ" của Bộ trưởng
Nhạ đến Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước của Việt Nam. Về vụ Bộ trưởng Nhạ bị tố cáo 'đạo văn' Về vụ Bộ trưởng Nhạ bị tố cáo 'đạo văn'
Hôm
01/3/2018, Giáo sư Vũ Minh Giang, Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư
Nhà nước Việt Nam, nêu quan điểm với BBC: "Trong tiếng Việt, 'đạo' là
một từ có gốc Hán, thì có nghĩa là 'ăn cắp', 'ăn trộm' của người khác."
"Thế thì chữ 'đạo' ở đây dùng không thỏa đáng và tôi nghĩ chữ đó hơi có tính là 'xúc phạm cá nhân'"
"Theo quy chế hiện hành của Việt Nam, tổng số điểm của ông Phùng Xuân Nhạ khá cao, gấp mấy lần tiêu chuẩn cho một giáo sư."
"Nếu nói là không đạt tiêu chuẩn, thì thiếu căn cứ."
GS Vũ Minh Giang, thành viên Hội đồng nhà nước về Giáo sư, Phó Giáo sư nói về 'tự đạo văn'
'Thiếu nghiêm túc'
Đề cập về ý kiến của GS. Vũ Minh Giang mà BBC đã đăng tải, ông Dũng nói:
"Có
thể Giáo sư Vũ Minh Giang chưa kịp đọc báo cáo mới nhất tôi gửi Hội
đồng Chức danh Giáo sư trong đó có đưa ra các bằng chứng rõ ràng về việc
ông Phùng Xuân Nhạ có đạo văn của những người khác. Tôi hy vọng rằng
chỉ riêng các bằng chứng đó cũng sẽ đủ để oông Giang thay đổi quan điểm
của mình về tính chính danh của ông Nhạ."
"Nếu tính điểm công
trình, thì ngày xưa bà Elena Ceausescu là một nhà bác học vĩ đại, dù
thực ra bà ta không biết gì về khoa học. Tất cả các công trình là do có
những người khác viết cho. Vấn đề quan trọng nhất là thật hay giả. Nếu
là đạo văn, là giả khoa học, thì càng nhiều điểm công trình càng dễ
chứng tỏ một sự gian dối, không xứng đáng với tư cách của một nhà khoa
học và giáo dục chân chính."
Bản quyền hình ảnhINFONETImage caption
Bộ trưởng Giáo dục-Đào tạo Phùng Xuân Nhạ được ghi nhận có bằng tiến sĩ kinh tế
"Ông Giang có thể chưa kịp biết, sau khi một giáo sư
ở Đại học Quốc gia Hà Nội liên hệ với tạp chí ASS để làm rõ sự việc,
ASS đã công nhận là ông Nhạ đã gửi bài "duplicate" đến ASS, và như thế
trái với nguyên tắc của ASS...
"Sau khi bị phát hiện như vậy, ông
Nhạ đã thông báo với ASS là rút bài năm 2013 khỏi tạp chí khác đã đăng
và sửa bài năm 2014 ở ASS..."
"Tất nhiên có thể trích lại các kết
quả cũ của mình, và nâng cấp cho nó tốt hơn, trình bày lại cho dễ hiểu
hơn, hoặc gộp nhiều kết quả nhỏ lại thành tổng thể. Trong mọi trường
hợp, việc "nâng cấp" đó phải đi kèm với việc trích dẫn rành mạch rằng
những chỗ nào là có từ trước (và thông thường không thể trích với tỷ lệ
quá lớn nếu là một bài nghiên cứu mới).
"Đằng này bài báo 2014
của ông Nhạ không hề nhắc đến sự tồn tại của bài báo 2013, giả vờ như
bài 2014 là kết quả mới, tuy rằng nó trùng với bài 2013."
"Khái
niệm "self-plagiarism" là khái niệm được giải thích rõ ràng ở những
nguồn tham khảo về vấn đề đạo văn (plagiarism). Tôi dịch từ đó sang
tiếng Việt là "tự đạo văn", và hầu hết mọi người đều hiểu ngay nó có
nghĩa là gì.
"Nếu ông Giang không đồng ý với từ đó, xin đưa ra
cụm từ tiếng Việt khác thay thế với nghĩa là "self-plagiarism" trong
tiếng Anh. Dù là cụm từ nào được dùng, thì self-plagiarism cũng thuộc
loại hành vi bị thế giới khoa học nghiêm túc lên án."
"Ngoài ra,
có một hành vi ngụy khoa học khác của ông Phùng Xuân Nhạ mà tôi có viết
trong báo cáo sơ bộ ngày 18/2/2018 với nhiều chứng cớ rõ ràng, là hành
vi "trích dẫn khống". Tôi không thấy ông Giang nói gì đến hành vi này để
bảo vệ ông Nhạ."
Rà soát lại danh sách
Vào
hôm 6/3, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, do Bộ trưởng Phùng Xuân
Nhạ làm chủ tịch, đã chính thức công bố danh sách 1.131 người được công
nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2017.
Đây là kết quả sau khi tiến hành rà soát toàn bộ 1.226 hồ sơ đã được công bố đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư trước đó.
Theo
danh sách mới nhất, có 95 người trước đó được công bố đạt chuẩn chức
danh giáo sư, phó giáo sư phải chờ kết quả rà soát tiếp theo.
Thường
trực Chính phủ đã thống nhất yêu cầu Bộ trưởng Bộ GD-ĐT - Chủ tịch Hội
đồng Chức danh giáo sư nhà nước Phùng Xuân Nhạ và Hội đồng chức danh
"nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc" vì để tình trạng còn nhiều hồ sơ
ứng viên chưa bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, cần phải xác minh thêm.
Danh sách mới nhất có 74 tân giáo sư và 1.057 tân phó giáo sư, giảm 95 người so với danh sách thông báo đầu tháng 2/2018.
Theo
truyền thông Việt Nam, danh sách mới nhất không còn tên nhiều cán bộ
quản lý như ứng viên GS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế, ứng
viên GS Lê Quân - thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Vấn
đề bằng tiến sĩ và cơ chế phong giáo sư, phó giáo sư ở Việt Nam thường
xuyên thu hút các ý kiến khác nhau trên những diễn đàn mạng của giới
trí thức Việt Nam sống trong nước và ở nước ngoài.
Rơi máy bay vận tải quân sự Nga ở Syria, toàn bộ 39 người thiệt mạng
Dân trí Toàn bộ 33 hành khách và 6 thành viên phi hành
đoàn đã thiệt mạng sau khi một máy bay vận tải quân sự Nga rơi trong quá
trình hạ cánh xuống căn cứ không quân Khmeimim, Syria hôm nay 6/3, Bộ
Quốc phòng Nga cho biết.
Một máy bay vận tải quân sự An-26 của Nga (Ảnh: Sputnik)
Hãng tin RT dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết:
"Khoảng 15h hôm nay theo giờ Moscow, một máy bay vận tải quân sự An-26
của Nga đã rơi trong lúc hạ cánh xuống căn cứ không quân Khmeimim".
Thông cáo cho biết, 6 thành viên phi hành đoàn và 33 hành khách trên
máy bay đều thiệt mạng. Tất cả 39 người đều là quân nhân, trong đó có 1
thiếu tướng. Cơ trưởng máy bay là phi công hạng 1, có kinh nghiệm 3.000
giờ bay.
Theo thông tin ban đầu, tai nạn trên có thể là do sự cố kỹ thuật.
Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay lao xuống đất khi cách đường băng
chỉ khoảng 500m. Trước khi gặp nạn, chiếc máy bay không có dấu hiệu bốc
cháy.
Đây không phải lần đầu tiên máy bay vận tải An-26 gặp nạn ở Syria.
Hồi tháng 1/2015, một máy bay loại này của quân đội Syria bị rơi khi
đang hạ cánh xuống sân bay quân sự Abu al-Duhur ở tỉnh Idlib. An-26 là
máy bay vận tải quân sự có khả năng chở tối đa 38 người không tính phi
hành đoàn và có thể chở khoảng 5,5 tấn hàng hóa.
Vụ rơi máy bay An-26 là vụ rơi máy bay thứ hai của Nga ở Syria trong
vòng 1 tháng trở lại đây. Hôm 3/2, một máy bay Su-25 của Nga bị bắn rơi ở
khu vực giảm căng thẳng thuộc tỉnh Idlib của Syria. Máy bay chiến đấu
Su-25 này được cho là bị phiến quân ở Idlib bắn rơi bằng tên lửa vác
vai. Phi công của Su-25 đã nhảy dù thoát ra ngoài nhưng đã phải tự sát
sau đó khi bị phiến quân truy đuổi.
Nga bắt đầu chiến dịch quân sự chống khủng bố tại Syria từ tháng
9/2015 theo đề nghị của chính quyền Tổng thống Syria Bashar Assad. Tháng
12/2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ chỉ thị rút phần lớn lực
lượng khỏi "chảo lửa" này với lý do đã hoàn tất mục tiêu đề ra.
Minh Phương
Theo RT
Tàu sân bay Mỹ thăm VN: Củng cố lòng tin từng bị tổn thương
05:00 07/03/2018
1
TS Trần Công Trục, nguyên trưởng ban Ban Biên giới Chính phủ, nói chuyến
thăm của tàu sân bay USS Carl Vinson có ý nghĩa biểu tượng rõ ràng
trong bối cảnh tranh chấp địa chính trị.
Những ngày đầu tháng 3, cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng là cái tên xuất hiện trên nhiều báo đài quốc tế khi trở thành nơi dừng chân của tàu sân bay USS Carl Vinson, một trong những siêu hàng không mẫu hạm lớn nhất của Hải quân Mỹ.
Sự kiện đánh dấu cột mốc mới trong quan hệ Việt - Mỹ nói chung và hợp tác quốc phòng giữa hai nước nói riêng. Nhân dịp này, Zing.vn
có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban Ban Biên
giới của Chính phủ (nay là Ủy ban Biên giới Quốc gia, trực thuộc Bộ
Ngoại giao).
Tranh chấp địa chính trị làm "nóng" cuộc ghé thăm
- Dư luận trong nước cũng như quốc tế rất quan tâm đến sự kiện tàu sân bay Mỹ ghé thăm. Ông lý giải thế nào về sự quan tâm này?
- Có lẽ 10 hay 20 năm trước, khi Việt - Mỹ mới bình thường hóa quan
hệ, chúng ta không thể nào nghĩ đến cảnh tượng này. Trong quan hệ đối
ngoại quốc phòng giữa các quốc gia đã thiết lập quan hệ ngoại giao, hoặc
là “đồng minh”, hoặc là “đối tác chiến lược” hay “đối tác toàn diện”,
việc thăm viếng lẫn nhau giữa các loại tàu quân sự là một trong những
hoạt động bình thường, diễn ra theo lộ trình thỏa thuận. Tuy nhiên, sở
dĩ dư luận "nóng" lên từ chuyến thăm của hàng không mẫu hạm USS Carl
Vinson lần này, là vì ba lý do nổi bật.
Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban Ban Biên giới Chính phủ. Ảnh: Hồng Duy.
Về quy mô, đây là chuyến thăm đầu tiên kể từ sau năm 1975 của một
nhóm tàu chiến có biên chế hùng hậu cả về số lượng và chất lượng. Tháp
tùng chiếc Carl Vinson, nặng hơn 100 nghìn tấn, là hai tàu hộ tống lớn
(tuần dương hạm USS Lake Champlain và khu trục hạm USS Wayne E. Meyer -
PV). Trên boong hàng không mẫu hạm này có đến khoảng gần 100 chiến đấu
cơ các loại và có đến 6.000 quân nhân, gồm thủy thủ đoàn, phi công…
Chuyến thăm này kéo dài gần tuần lễ với nhiều hoạt động.
Về nơi diễn ra chuyến thăm, cảng Tiên Sa là vị trí chiến lược quan
trọng của Việt Nam. Trong lịch sử, nơi đây đã từng diễn ra những cuộc đổ
bộ của quân đội nước ngoài. Cách đây 160 năm, ngày 31/8/1858, liên quân
Pháp - Tây Ban Nha đã đổ bộ tấn công Đà Nẵng lần thứ nhất. Cách đây 53
năm, ngày 8/3/1965, Mỹ đổ bộ 3.500 lính thủy quân lục chiến lên bãi biển
Sơn Trà, mở màn chiến tranh cục bộ trong cuộc chiến tại Việt Nam.
Về thời gian, chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh khu vực Tây Thái
Bình Dương, biển Hoa Đông và Biển Đông, đang tồn tại những tranh chấp
địa - chính trị giữa các siêu cường hết sức phức tạp và căng thẳng,
khiến dư luận không thể không quan ngại.
Tàu sân bay USS Carl Vinson neo đậu trong vịnh Đà Nẵng hôm 5/3. Ảnh: Hải An.
- Ông có thể nói rõ về hơn về những tranh chấp địa chính trị này?
- Những năm qua, việc quân sự hóa Biển Đông mạnh mẽ, bất chấp các
tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế rõ ràng vi phạm các quyền và lợi ích
hợp pháp của các quốc gia trong khu vực, ngăn cản quyền tự do hàng hải,
hàng không quốc tế qua lại Biển Đông.
Trong khi đó, sau một thời gian vì những tính toán
lợi ích chiến lược mà “bỏ rơi” đồng minh và đối tác, nước Mỹ dưới thời
Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu quay trở lại Biển Đông. Điều này được
phản ánh trong Chiến lược An ninh Quốc gia và Chiến lược Quốc phòng
được Mỹ công bố gần đây, thể hiện hành động quyết đoán, rõ ràng và thẳng
thắn của Washington trước sự cạnh tranh kinh tế, quân sự đang ngày càng
gia tăng.
Tôi đọc bài viết trên Diplomat (một tạp chí về quan hệ quốc
tế, tập trung vào các vấn đề châu Á - PV) và vẫn nhớ ông Mattis nói
rằng: "Điều làm cho có sự cạnh tranh rõ ràng là sự biến đổi của đảo san
hô và các địa điểm ở Biển Đông thành các tiền đồn quân sự".
Xuất phát từ hoàn cảnh như vậy, chuyến thăm Việt Nam cập cảng Đà Nẵng
của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson có những ý nghĩa biểu trưng rõ
ràng.
Ý nghĩa con dấu của tàu sân bay USS Carl Vinson
Con dấu của USS Carl Vinson mang hình đại bàng dang rộng cánh, chữ V
cách điệu, biểu ngữ Latin mang nhiều thông điệp về sức mạnh của tàu sân
bay.
Việt Nam không đi với nước này chống lại nước khác
- Chuyến thăm có ý nghĩa thế nào trong toàn cảnh quan hệ Việt - Mỹ?
- Chuyến thăm này đang diễn ra một cách thuận lợi bởi công tác chuẩn
bị chu đáo của cả Việt Nam và Mỹ, được chính quyền các cấp, lực lượng
quốc phòng và nhân dân Việt Nam, trực tiếp là nhân dân Đà Nẵng, nhiệt
liệt chào đón. Điều này cho thấy hai bên đã tiến thêm một bước trong
việc “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai".
Từ chỗ là cựu thù, đến nay Việt Nam và Mỹ có thể thoải mái gọi nhau
là bạn bè, đối tác. Mỹ lần này đưa tàu chiến và hàng nghìn quân nhân đến
Việt Nam nhưng với ý nghĩa đối lập hoàn toàn so với cách đây hơn nửa
thế kỷ.
Chuyến thăm này cũng khẳng định chính sách đối ngoại đúng đắn của
chúng ta, đó là chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa. Việt Nam là bạn
của tất cả các quốc gia, không phân biệt đối xử, không đi với nước này
để chống lại nước khác. Chúng ta tôn trọng và ủng hộ các cường quốc thực
hiện vai trò của họ trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng
của các quốc gia, bảo vệ hòa bình thế giới, thượng tôn pháp luật…
Ngoài ra, cùng với các hoạt động khác tại vùng biển Tây Thái Bình
Dương trước chuyến thăm này, phía Mỹ đã phát đi thông điệp mạnh mẽ rằng
Mỹ không bỏ rơi “đồng minh”, “đối tác” của họ. Mỹ không can thiệp vào
các tranh chấp phức tạp về chủ quyền lãnh thổ giữa các quốc gia, nhưng
Mỹ không chấp nhận bất kỳ ai vi phạm luật pháp quốc tế, tiến hành quân
sự hóa Biển Đông, đe dọa đến an ninh, an toàn hàng hải, hàng không quốc
tế đi qua Biển Đông. - Hợp tác quốc phòng, quân sự trong quan hệ song phương
thường biểu thị những ý nghĩa chiến lược, quan trọng nhất trong mối quan
hệ. Nhận định này liệu có đúng không? Và với quan hệ Việt - Mỹ thì hợp
tác quân sự đã tiến triển thế nào kể từ khi bình thường hóa?
- Hoàn toàn chuẩn xác. Hợp tác quốc phòng, quân sự là một trong những
nội dung quan trọng, nếu không muốn nói là chủ yếu, trong quan hệ song
phương, thường mang ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ, nhất là giữa các
đồng minh, đối tác.
Vì vậy, kể từ khi bình thường hóa quan hệ, cách đây hơn hai thập kỷ,
quan hệ Việt - Mỹ đã từng bước đã được cải thiện và nâng cao, nhất là
trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Chẳng hạn, Mỹ đã tuyên bố xóa bỏ lệnh
cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, và theo tin công khai, thì Mỹ
đã nhận huấn luyện đào tạo cho nhân viên quốc phòng, bàn giao các loại
tàu chiến hiện đại…
Chuyến thăm của tàu Carl
Vinson đánh dấu tiến triển trong hợp tác quân sự giữa Việt Nam và Mỹ.
Trong năm 2009 và 2010, giới chức Việt Nam từng bay tới USS John C.
Stennis và USS George Washington để theo dõi hoạt động của hai hàng
không mẫu hạm khi chúng di chuyển trên Biển Đông…
Thế nhưng, hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson cập cảng Tiên Sa ở Đà
Nẵng đầu tuần này là tàu quân sự lớn nhất và mạnh nhất của Mỹ từng đến
thăm một cảng của Việt Nam. Ý nghĩa lớn lao của sự kiện này thì như tôi
đã nói. Một trong những khác biệt nữa là về vị trí: Trong chuyến ghé
thăm Philippines trước đó, Carl Vinson đậu cách bờ biển Philippines
khoảng 10 km, còn tại Đà Nẵng, tàu ở ngay sát bờ.
Tàu sân bay USS Carl Vinson được hộ tống
bởi tuần dương hạm USS Lake Champlain và khu trục hạm Waye E. Meyer
trong chuyến thăm Đà Nẵng từ 5 đến 9/3. Ảnh: Hải An.
Củng cố lòng tin "từng bị tổn thương"
- Có ý kiến cho rằng chuyến thăm này cũng như những hoạt động hợp tác quân sự giữa Việt Nam và Mỹ có thể nhạy cảm...
- Tôi cho rằng chuyến thăm này, cũng như những hoạt động hợp tác quân
sự khác giữa Việt Nam và Mỹ, tuy có thể bị một số bên xem là “nhạy
cảm”, nhưng không “xúc phạm” đến ai cả. Bởi vì mọi thứ đều tiến triển
một cách bình thường, phù hợp với luật pháp và thông lệ trong quan hệ
quốc tế, diễn ra trong phạm vi thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Có chăng, điều này có thể gây “bất an” cho ai đó đang tiến hành quân
sự hóa Biển Đông, đang tiếp tục bất chấp luật pháp quốc tế, vi phạm các
quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia khác… - Ông đánh giá thế nào về vai trò của Mỹ đối với ổn định tại khu vực nói chung và ổn định của Biển Đông nói riêng?
- Nếu mọi hoạt động của Mỹ ở khu vực này đều dựa trên cơ sở thượng
tôn pháp luật và với động cơ lành mạnh, thì Mỹ sẽ có vai trò quan trọng
đối với ổn định tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung, Biển
Đông nói riêng. Và, nếu được như thế, thì sự hiện diện của Mỹ tại khu
vực này chỉ có thể có tác động tích cực, đảm bảo thượng tôn pháp luật và
góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực. - Liệu chúng ta có thể tận dụng lực đẩy từ chuyến thăm này như thế nào để thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ trong tương lai?
- Thiết nghĩ đây là một trong những cơ hội thuận lợi để quan hệ quốc
phòng giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Trước
hết, tôi nghĩ rằng qua chuyến thăm này, hai bên củng cố thêm một bước sự
hiểu biết, tin cậy đã từng bị tổn thương trong quá khứ, làm tiền đề cho
những bước đi tiếp theo trong lộ trình phát triển quan hệ đối tác toàn
diện giữa hai nước.
'Xử' người không đội nón bảo hiểm bằng cách xì lốp xe, có hợp lý?
06/03/2018 18:43 GMT+7
TTO - Thay vì bắt
nộp phạt, 2 thanh niên không đội nón bảo hiểm đã bị CSGT Quảng Ngãi bắt
xì lốp xe, dắt về. Theo bạn, hình thức phạt này có hợp lý, hợp tình
không? Ngoài ra, chia sẻ nhiều trên mạng xã hội ngày 6-3 còn có khoảnh
khắc tiễn tân binh.
Châu Việt Cường tại cơ quan công an - Ảnh: GIANG LONG
Theo
tài liệu điều tra, khoảng 3h30 ngày 5-3, Châu Việt Cường cùng một người
bạn là Đoàn Quý Nguyên (ca sĩ Nam Khang) và hai nữ sinh là T.M.H. và
một người tên Phượng Anh đến nhà của Phạm Đức Thế ở phường Cống Vị, quận
Ba Đình.
Tại đây ca sĩ Châu Việt Cường và những người bạn của mình đã tổ chức sử dụng ma túy. Nguyên
nhân tử vong của nữ sinh H. được ca sĩ Châu Việt Cường khai sau khi sử
dụng ma túy suốt đêm, đến khoảng 8h sáng, do ảo giác ma túy nghĩ rằng H.
bị ma nhập nên đã xuống nhà mua tỏi lên để "trừ ma". Cường
đã dùng tay ghì cổ và nhét tỏi vào miệng H. Do củ tỏi to còn nguyên mắc
nghẹn ở cổ đã làm cho nữ sinh này ngạt thở và tử vong.
Kết
quả pháp y xác định trong miệng H. có 33 nhánh tỏi gây tắc phế quản,
tắc đường hô hấp và gây tử vong. Tại hiện trường vẫn còn vương vãi rất
nhiều tỏi dưới nền đất và trong các góc nhà.
Công an quận Ba
Đình cho biết đây là kết quả điều tra bước đầu, sau khi khởi tố vụ án,
quá trình điều tra sẽ làm rõ hành vi của Châu Việt Cường và những người
liên quan.
THÂN HOÀNG
Nhiều quan chức ra khỏi danh sách công nhận giáo sư
06/03/2018 12:58 GMT+7
TTO - Danh sách tân
giáo sư, phó giáo sư vừa công bố giảm 95 người so với danh sách cũ và
không có tên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhiều quan chức
khác.
Một phiên họp của hội đồng chức danh giáo sư liên ngành triết học - xã hội học - chính trị học - Ảnh: HĐCDGSNN
Ngày
6-3, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước công bố danh sách 1.131 người
được công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2017
theo quyết định do Chủ tịch Hội đồng - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, ký.
Trong
số này có 74 tân giáo sư và 1.057 tân phó giáo sư, giảm 95 người so với
danh sách đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư của Hội đồng chức danh giáo sư
Nhà nước thông báo đầu tháng 2-2018.
Đáng chú ý, trong
danh sách không còn tên nhiều cán bộ quản lý như ứng viên GS Nguyễn Thị
Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế, ứng viên GS Lê Quân - thứ trưởng Bộ Lao
động Thương binh và xã hội, ứng viên PGS Trương Xuân Cừ - Phó trưởng Ban
chỉ đạo Tây Bắc, ứng viên PGS Hà Anh Đức - thư ký Bộ trưởng Bộ Y tế,
ứng viên PGS Nguyễn Hùng Long - phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ
Y tế), ứng viên PGS Lê Quang Minh - giám đốc Sở Y tế Hà Nam, ứng viên
PGS Trịnh Thanh Hùng - Phó vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành
Kinh tế kỹ thuật Bộ Khoa học và công nghệ...
Đây là kết quả có được sau khi tiến hành rà soát toàn bộ 1.226 hồ sơ đã được công bố đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư trước đó.
Như
vậy hiện vẫn còn 95 ứng viên trước đó được công bố đạt chuẩn chức danh
giáo sư, phó giáo sư phải chờ kết quả rà soát tiếp theo.
Trong
số 95 hồ sơ chưa đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, cần xác minh
thêm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà
nước đã gửi công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học và cơ quan liên
quan cung cấp tài liệu, minh chứng cụ thể.
Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước cũng đã giao Tổ Công tác làm việc trực tiếp với cơ quan liên quan để xác minh thêm.
Trước
đó, Thường trực Chính phủ đã thống nhất yêu cầu Bộ trưởng Bộ GD-ĐT -
Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước Phùng Xuân Nhạ và Hội đồng
chức danh "nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc" vì để tình trạng còn
nhiều hồ sơ ứng viên chưa bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, cần phải xác minh
thêm trong đợt xét vừa qua.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận và rà soát lại này.
Theo
quy định, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước chỉ xét, công nhận đạt
tiêu chuẩn GS, PGS còn việc bổ nhiệm các chức danh GS, PGS do các cơ sở
giáo dục đại học thực hiện.
Những trường có yêu cầu cao,
đã có nhiều giảng viên có chức danh GS, PGS thì có thể lựa chọn những
người có thành tích giảng dạy, nghiên cứu khoa học cao hơn để bổ nhiệm.
NGỌC HÀ
Brazil: Táo tợn cướp 5 triệu USD trên máy bay trong 6 phút
06/03/2018 17:04
(NLĐO) - Hãng tin Interfax ngày 6-3 dẫn nguồn cảnh sát cho biết một băng
cướp đã nẫng mất 5 triệu USD tiền mặt bên trong một máy bay vận chuyển
hàng hóa ở Brazil.
Vụ việc nói trên xảy ra tại sân bay gần TP Sao Paulo – Brazil và "nạn
nhân" của băng cướp nói trên là một chiếc máy bay vận chuyển hàng hóa
của hãng Lufthansa (Đức). Được biết, 5 triệu USD nêu trên là số tiền
được dự tính chuyển từ Brazil đến Thụy Sĩ.
Theo NDTV,
vụ cướp táo bạo diễn ra vào tối 4-3 và được thực hiện trót lọt trong vài
phút. Giới chức hiện vẫn chưa bắt được bất cứ nghi phạm nào.
Cụ
thể, băng cướp nói trên đã tiến vào khu vực ga phục vụ hàng hóa của sân
bay quốc tế Viracopos và sử dụng xe bán tải có "lô-gô giả lô-gô của công
ty an ninh đường băng" – cảnh sát liên bang cho biết trong một tuyên
bố.
Vụ việc xảy ra trên máy bay chở hàng của hãng Lufthansa. Ảnh: Reuters
Vụ
việc xảy ra khi máy bay của hãng Lufthansa tạm dừng tại sân bay
Viracopos sau khi cất cánh từ sân bay Guarulhos ở Sao Paulo để chuẩn bị
đến điểm cuối cùng là TP Zurich – Thụy Sĩ.
Theo tờ Folha de Sao Paulo,
số tiền bị cướp được canh giữ dưới sự bảo trợ của công ty cung cấp dịch
vụ vận chuyển an toàn Brinks. Cũng theo tờ báo này, băng cướp gồm 5
thành viên đã đe dọa lực lượng an ninh trên đường băng trước khi biến
mất với số tiền nói trên trong chưa đầy 6 phút.
Sân bay Viracopos trong một thông báo cho biết không có báo cáo thương vong.
Tình
trạng trộm cướp hàng hóa đang có xu hướng gia tăng ở Brazil, đặc biệt
là tại TP Rio de Janeiro, và đối tượng bị nhắm đến nhiều nhất là các xe
bán tải.
Cao Lực (Theo NDTV)
Công trình “khủng” không phép ở Tràng An “tạm dừng đón khách”
Trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Chủ tịch
UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, mới đây UBND huyện đã yêu cầu
Công ty CP Du lịch Tràng An ngừng khai thác điểm du lịch cầu thang lên
đỉnh núi Cái Hạ (núi Huyền Vũ), sớm tháo dỡ công trình xây dựng trái
phép vi phạm pháp luật.
Lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình cho hay, Sở Du lịch tỉnh đã có văn bản
yêu cầu Công ty CP Du lịch Tràng An chấm dứt hoạt động du lịch tại điểm
“Tràng An cổ”.
Công ty CP Du lịch Tràng An thông báo "tạm dừng đón khách" lên đỉnh núi Huyền Vũ ngày 6/3.
Văn bản mới nhất của Sở Du lịch Ninh Bình tiếp tục nêu rõ: Công ty CP
Du lịch Tràng An tự ý xây dựng trái phép bậc thang lên xuống núi Cái Hạ
và đón khách lên tham quan khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
cho phép, đã xâm hại đến Di sản Văn hóa và thiên nhiên thế giới quần
thể Danh thắng Tràng An, gây mất an toàn cho du khách.
Công ty tự ý mở tuyến du lịch “Tràng An cổ” để đưa, đón vận chuyển
khách bằng thuyền khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép là trái
quy định của pháp luật.
Để đảm bảo an toàn cho khách và tuân thủ các quy định của pháp luật,
Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình yêu cầu Công ty CP Du lịch Tràng An chấm dứt
hoạt động kinh doanh, đón tiếp khách du lịch tại khu vực “Tràng An cổ”.
Trước khi dừng hoạt động, đường lên đỉnh
núi Huyền Vũ - công trình "khủng" trái phép ở Tràng An thu hút hàng chục
nghìn người đổ về tham quan.
Được biết, khu vực Tràng An cổ có hai tuyến du lịch riêng biệt bao
gồm: Tuyến du lịch núi Huyền Vũ và bến thuyền tham quan hang động. Ghi
nhận của PV Dân trí, sáng nay (6/3), Công ty CP Du lịch Tràng An
đã chấp hành theo công văn của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình và chính quyền
địa phương, không còn phục vụ khách, ngay tại chân núi đã dựng rào chắn
và thông báo “tạm dừng đón khách”.
Đối với hoạt động du lịch tham quan bằng thuyền trong khu vực này vẫn
diễn ra. Lượng du khách không còn đông như những ngày trước đó. Theo
thông báo của Thanh tra Bộ VH,TT&DL, những hoạt động tại khu “Tràng
An cổ” như hướng dẫn viên, thuyền, bán vé… đều chưa được cấp có thẩm
quyền cho phép.
Nhiều du khách bấp chấp nguy hiểm leo lên đỉnh núi Huyền Vũ chụp ảnh "tự sướng".
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Thái Bá
Xôn xao hình ảnh CSGT cầm tiền, trả lại giấy tờ cho người đi ô tô
Dân trí Trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn video ghi
lại hình ảnh một CSGT ở TPHCM nhận tiền sau đó trả lại giấy tờ cho
người đi xe ô tô. CSGT Công an TPHCM xác minh làm rõ tính xác thực của
clip này.
Video tạm dừng
Xôn xao hình cảnh CSGT cầm tiền, trả lại giấy tờ cho người đi ô tô
Theo những hình ảnh trong clip thể hiện, một người đàn ông đi xe ô tô
đưa cho một CSGT nhiều tờ tiền. Sau khi đếm và nhận những tờ có mệnh
giá lớn, CSGT đã trả lại các tờ có mệnh giá nhỏ hơn cho người đàn ông.
Sau khi nhận tiền và kẹp phía dưới cuốn sổ, CSGT này đã trả lại giấy tờ xe cho người dân.
Hình ảnh CSGT cầm tiền mệnh giá lớn rồi trả lại mệnh giá nhỏ cho người dân (Ảnh: cắt từ clip)
Theo góc quay trong clip thể hiện, clip này được một người đi trên ô tô ghi lại.
Theo tìm hiểu của PV Dân trí, chiến sĩ nói trên thuộc Đội CSGT Rạch
Chiếc, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) - Công an TPHCM.
Hiện Phòng PC67 chưa đưa ra câu trả lời liên quan đến clip đang lan truyền trên mạng và cho biết đang xác minh.
Đình Thảo
Hai anh em ruột chết đuối thương tâm
06/03/2018 19:56
(NLĐO) - Trong lúc tắm hồ, không may gặp khu vực nước sâu và không biết bơi nên 2 anh em ruột chết đuối thương tâm
Tối 6-3, ông Đỗ Ngọc Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, huyện Đắk
G’long, tỉnh Đắk Nông, cho biết cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể 2
anh em ruột bị chết đuối và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Người dân chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân. Ảnh B.N
Nạn nhân là cháu Vi Văn Đại (SN 2002) và em trai là Vi Văn Minh (SN 2008), ngụ thôn 4, xã Quảng Sơn.
Khoảng 15 giờ cùng ngày, hai cháu Đại và Minh cùng một số trẻ em trong thôn rủ nhau ra hồ thủy lợi cách nhà hơn 1 km tắm.
Trong lúc tắm, do trúng phải khu vực nước sâu trong khi cả 2 anh em không biết bơi nên chìm dần xuống hồ.
Sau
khi phát hiện bạn bị đuối nước, một số trẻ em trong nhóm hô hoán tìm
người lớn tới ứng cứu nhưng do nước sâu, không xác định chính xác vị trí
nên đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, người dân mới vớt thi thể 2
anh em.
C. Nguyên
Quá khứ “hoang tàn” của Châu Việt Cường qua lời kể của đồng nghiệp
Dân trí Ca sĩ Du Thiên - bạn thân của Châu Việt Cường
chia sẻ, thời gian gần đây Cường tâm sự cậu buồn chuyện vợ chồng trục
trặc nên mới hay tụ tập bạn bè để giải sầu. Tuy nhiên, nam ca sĩ này
không thể ngờ đàn anh của mình lại tìm đến ma tuý để cuối cùng xảy ra
câu chuyện đau lòng.
Ca sĩ Hồ Quang 8 chia
sẻ, anh biết việc Châu Việt Cường bị cơ quan điều tra tạm giữ đề điều
tra vì liên quan đến cái chết của một cô gái trẻ từ trưa hôm qua. Tuy
nhiên, vì quá sốc nên tôi không dám nói với ai biết chuyện này. Thực sự,
tôi không thể tin nổi là Cường lại hoang tàn đến thế.
Tôi biết Cường từ khi cậu ấy còn chưa
nổi tiếng. Thời đó, Cường hát rất giống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Cậu ấy chấp
nhận làm cái bóng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng để được mời hát ở các hội
chợ. Có lần đi diễn ở Nghệ An, gặp Cường tôi có khuyên cậu ấy nên tìm
lối đi riêng, không nên làm cái bóng của bất kỳ ai nếu muốn phát triển
sự nghiệp. Sau này, cộng với sự khuyên nhủ của nhiều người, Cường đã có
lối đi riêng. Tuy nhiên, các bài hát của cậu ấy vẫn có gì đó rất ngang
tàng, hoang dã…
Châu Việt Cường được nhìn nhận là người
thẳng tính, có phần hơi đồng bóng và không kiểm soát được bản thân mỗi
khi lên cơn nóng giận.
Thời mới bắt đầu mon men đi hát, Cường
là người rất khát sự nổi tiếng. Cậu ấy bất chấp mọi scandal để được nổi
tiếng. Vì lẽ đó mà Cường đã dính vào những vụ scandal tai tiếng không
đáng có. Có lần tôi nhắn tin khuyên Cường nên thay đổi cách hành xử vì
mình là người của công chúng phải biết kiểm soát cảm xúc bản thân.
Cường cũng là người rất chịu đầu tư cho
nghệ thuật. Ngày xưa, Cường đen đúa, gầy gò và mảnh mai lắm. Tuy nhiên,
sau khi xác định con đường đi riêng, Cường đã bỏ tiền để sửa sang lại
một số đường nét trên khuôn mặt cho bảnh bao hơn. Nhờ thế mà sau này
Cường có một lượng khán giả riêng và có một số ca khúc được nghe nhiều
trên mạng.
Ngoài đời, Cường là người chơi hết mình,
sống phổi bò, không bao giờ hằn thù ai cả… nhưng lối sống hoang dã thì
không thay đổi nhiều. Cậu ấy chơi với nhiều đối tượng ngoài xã hội nên
bị trượt dốc không phanh và “bập” vào ma tuý đá để phải gánh hậu quả
không mong muốn như hôm nay.
Đây là bài học đắt giá cho các ca sĩ,
diễn viên, người mẫu, MC… Tôi cho rằng, nghệ sĩ không thiếu gì cách để
tìm được thú vui lành mạnh cho mình. Ma tuý hoặc chất kích thích là
những thứ không phù hợp với người bình thường huống hồ người làm nghệ
thuật. Những thứ đó người làm nghệ thuật tuyệt đối không được dính dáng
đến. Nếu Cường ý thức được việc đó và có cuộc sống chỉn chu thì đã không
có câu chuyện đau lòng này xảy ra.
Ca sĩ Du Thiên – một
người bạn thân của Châu Việt Cường cho biết, thời cả hai mới đi hát, họ
đều sống chung với nhau một phòng trọ ở Đền Lừ. Sau này, khi mỗi người
phát triển sự nghiệp theo một lối riêng thì họ không ở chung với nhau
nữa.
Theo ca sĩ Du Thiên, những ngày mới vào
nghề, Châu Việt Cường rất nghèo nên chỗ nào mời đi hát cũng đi. Nhiều
năm nay, cuộc sống của Cường khá hơn, do có nhiều lời mời biểu diễn diễn
hơn và Cường cũng chịu khó đi các tỉnh hát.
Trong mắt Du Thiên, Cường là người hát
tốt, có lực sân khấu, giao lưu có duyên và có nhiều mối quan hệ với anh
em trong giới. Cường cũng rất được “anh em xã hội” quý mến nên đi đến
đâu cũng được đón tiếp rất nồng hậu.
Nhiều người trong nghề đã rất sốc khi câu chuyện đau lòng có liên quan đến Châu Việt Cường xảy ra.
Châu Việt Cường cũng được xem là người
thẳng thắn, bộc trực, có phần hơi đồng bóng nhưng lại tốt tính. Tuy
nhiên, mỗi khi bực tức điều gì đó Cường lại dễ bị kích động, không kiểm
soát được bản thân.
“Theo tôi được biết, trước đó Cường có
vợ rồi nhưng chưa có con. Lúc chúng tôi quen nhau, Cường không còn quan
hệ với người vợ đầu ấy nữa. Riêng người vợ thứ 2 tên là N.A thì cả hai
người có với nhau một cô con gái. Tuy nhiên, hai người khắc khẩu nên
thường có xích mích nho nhỏ. Trước khi câu chuyện đau lòng xảy ra, Cường
có tâm sự với tôi là buồn vì chuyện vợ chồng trục trặc.
Đáng ra, đêm 4/3 là đêm Cường cùng nhóm
bạn chơi ma tuý, Cường được mời đi diễn ở An Lão – Hải Phòng. Tuy nhiên,
không hiểu vì trục trặc gì mà cuối cùng Cường lại không nhận lời. Nếu
hôm đó Cường đi diễn thì đã không có câu chuyện đau lòng này xảy ra.
Tôi lấy làm tiếc và cũng rất thương gia
đình của Cường vì bố mẹ Cường ở quê giáo dục con khá nghiêm khắc”, Du
Thiên chia sẻ thêm.
Trước đó, vào chiều tối 5/3, Cơ quan
cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đã có báo cáo gửi lãnh đạo Công
an Hà Nội về vụ cô gái trẻ tử vong sau khi sử dụng ma túy cùng ca sĩ
Châu Việt Cường và nhóm bạn.
Tại cơ quan công an, bước đầu ca sĩ Châu
Việt Cường khai nhận đã cùng cô gái tên H. về nhà bạn sử dụng ma tuý
suốt đêm, sau đó bị ảo giác nên đã mua tỏi rải khắp nhà. Ngoài ra, do
Cường nghĩ cô H. bị ma nhập nên ghì cổ, nhét tỏi vào miệng khiến H.
nghẹt thở rồi dẫn đến tử vong.
Châu Việt Cường tên thật là Nguyễn Việt
Cường sinh năm 1984, quê tại quê ở Hà Trung, Thanh Hóa, từng học trường
Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội. Châu Việt Cường là cái tên khá quen
thuộc tại các hội chợ, sân khấu tỉnh và từng Nam tiến để phát triển sự
nghiệp. Anh được chú ý với các ca khúc như: "Vợ là nhất", "Bạc trắng tình đời"...
Hà Tùng Long
"Ít ai ngờ được Hoàng Thùy Linh lại từ chối lời hỏi cưới ngay sau scandal"
Nhà báo Trần Minh -
người chấp bút tự truyện của Hoàng Thùy Linh chia sẻ anh rất sửng sốt
khi biết Hoàng Thùy Linh từ chối lời hỏi cưới từ gia đình bạn trai cũ
ngay sau khi scandal xảy ra.
Cuốn tự truyện Vàng Anh và Phượng Hoàng của
Hoàng Thùy Linh nhận được sự quan tâm lớn của độc giả trong thời gian
gần đây. Trong cuốn tự truyện này, Hoàng Thùy Linh không chỉ lên tiếng xin lỗi Vàng Anh,
tiết lộ những khó khăn, tổn thương mà mình phải chịu 10 năm trước mà
còn là cơ hội để cô bỏ lại quá khứ ở sau lưng, bắt đầu một cuộc đời mới.
Tuy nhiên, để cuốn sách này có thể tới tay độc giả thì người chấp bút
cho cuốn sách - nhà báo Trần Minh đã phải chịu không ít lời chỉ trích
sâu cay từ dư luận. Trong buổi trả lời phỏng vấn báo chí gần đây, nhà
báo Trần Minh đã mở lòng chia sẻ những khó khăn gặp phải khi nhận lời
chấp bút cho tự truyện của Hoàng Thùy Linh. Những trải nghiệm khi trực
tiếp nghe Hoàng Thùy Linh trải lòng về câu chuyện của mình cũng được anh
tiết lộ.
Nhà báo Trần Minh chia sẻ việc làm anh bất ngờ đến mức sững sờ khi viết sách Vàng Anh và Phượng Hoàng
là biết được chuyện Hoàng Thùy Linh từ chối lời hỏi cưới từ gia
đình Việt Dart (người cùng xuất hiện trong clip với cô năm đó). Đây có
lẽ là bí mật mà ít ai biết được.
Nhiều người đặt ra câu hỏi vì sao Hoàng Thùy Linh lại từ chối cơ hội
xoa dịu scandal tốt như vậy? Bởi nếu cô đồng ý lời hỏi cưới thì hành
động của cặp đôi trong clip bị phát tán sẽ trở thành chuyện dễ chấp nhận
của cặp đôi sắp tiến tới cánh cửa hôn nhân.
Tuy nhiên, Hoàng Thùy Linh đã từ chối "chiếc phao" đó bởi bản thân
không còn yêu nữa. Có thể người khác sẽ chọn kết hôn để tránh scandal
rồi tìm một con đường mới sau đó cho mình. Nhưng Hoàng Thùy Linh lại
mạnh mẽ lựa chọn theo cảm xúc thật của mình và tự mình đương đầu với
sóng gió đầu đời mà bản thân vô tình gặp phải.
Từ chối biện pháp tưởng chừng an toàn đó, Hoàng Thùy Linh và gia đình
đã phải chịu sự rẻ rúng, khinh bạc của những người khác suốt một thời
gian. Đến bây giờ, có người vẫn còn gọi cho mẹ Hoàng Thùy Linh để hỏi
giá của con bà bao nhiêu.
Mỗi khi được một người đàn ông ngỏ lời yêu thương, Hoàng Thùy Linh
lại phải trăn trở xem người đó tới với mình vì điều gì, gia đình người
đó có thể chấp nhận cô hay không...? Tai nạn của tuổi trẻ đã khiến Hoàng
Thùy Linh phải trả giá bằng 10 năm thanh xuân, danh dự và cả hạnh phúc
của mình.
Khi trải lòng về khoảng thời gian u tối đó, Hoàng Thùy Linh đã khóc rất nhiều nhưng Nhật Minh không dỗ mà để cô tự đối mặt.
Nhật Minh chia sẻ: "Tự truyện phải đưa ra được mặt tối, khó khăn,
uất ức, yếu đuối và cả những sai lầm. Tôi nói với Linh là nếu cô ấy
không dám kể thật những chuyện đó thì tôi sẽ không nhận lời chấp bút.
Tôi không muốn viết ra một cuốn sách ca ngợi những gì nhân vật đã làm
được."
Khi nhận lời chấp bút cho tự truyện của Hoàng Thùy Linh, Nhật Minh đã
vấp phải làn sóng phản đối dữ dội, thậm chí là những bình luận tiêu cực
của một số người. Họ tỏ ra thất vọng: "Sao bây giờ trí thức lại rẻ tiền như vậy?”
Rồi họ còn đưa ra luận điệu: “Không nghe cave kể chuyện, không nghe thằng nghiện trình bày." Dù chưa đọc nội dung cuốn sách nhưng họ đã cho rằng: “Đây là một cuốn sách mạt hạng do một nhà báo mạt hạng viết về một con cave mạt hạng."
Tuy nhiên, động lực muốn kể, muốn đưa đến một góc nhìn khác cho độc
giả về câu chuyện năm xưa đã giúp Nhật Minh cùng Hoàng Thùy Linh lựa
chọn cùng nhau tiếp tục dự án.
Đối với ý kiến cho rằng cuốn sách này chỉ một "chiêu trò PR", Nhật
Minh cho rằng, người làm truyền thông, giải trí nào cũng có kế hoạch,
chiêu thức của riêng mình. Tuy nhiên, 10 năm quá, Hoàng Thùy Linh vẫn
luôn sợ hãi không dám hoạt động một cách rầm rộ vì sợ scandal năm xưa bị
lật lại. Vàng Anh và Phượng Hoàng chỉ là một động lực để giúp Hoàng
Thùy Linh đối diện với quá khứ lần cuối để lật trang mới cho cuộc đời
mình. Hoàng Thùy Linh đã bước sang tuổi 30 - tuổi trẻ con người có hạn
vì vậy đã đến lúc cô cống hiến tài năng cho đam mê nghệ thuật và cuộc
sống của mình.
Theo Nhật Minh nếu cho rằng Hoàng Thùy Linh tạo scandal để nổi tiếng
thì chắc có lẽ sẽ chẳng có scandal có thể vượt qua scandal 10 năm trước
của cô. Được lắng nghe, được chứng kiến những giọt nước mắt lăn dài rồi
những thay đổi tâm lý ngày càng kiên cường hơn khi đối mặt với quá khứ,
Nhật Minh càng thêm khâm phục Hoàng Thùy Linh. Vàng Anh và Phượng Hoàng không đơn thuần chỉ là câu chuyện
của một cô gái trẻ mất một thời gian dài để vượt qua sóng gió đầu đời.
Nó còn là bài học kinh nghiệm, tiếp thêm sức mạnh cho những người trẻ
thiếu kinh nghiệm dễ vấp phải sai lầm có thể đứng lên bước tiếp.
Tàu sân bay USS Carl Vinson trước cuộc đột kích nhà của bin Laden. Ảnh: US Navy.
Ngày 2/5/2011, chưa đầy 24 giờ sau cuộc đột kích của đặc nhiệm Mỹ tại
Pakistan, thi thể trùm khủng bố Osama bin Laden được đưa lên tàu sân bay
USS Carl Vinson đang hoạt động trên Biển Arab, theo Navy.mil, trang tin chính thức của Hải quân Mỹ.
Ngay sau khi tiêu diệt bin Laden tại thành phố Abbottabad, đặc nhiệm
SEAL của hải quân Mỹ phải tiến hành các thủ tục xác nhận danh tính của
trùm khủng bố. Thi thể bin Laden sau đó được đưa lên trực thăng chở đầy
binh sĩ và trang bị, do một chiếc gặp sự cố và bị rơi ngay từ đầu cuộc
đột kích.
Matt Bissonnette, một trong những lính SEAL tham gia tấn công, khẳng
định chiếc trực thăng chật tới mức anh ta phải ngồi trên xác bin Laden
trong suốt hành trình trở về tàu USS Carl Vinson.
Các đơn vị trong chiến dịch phải sử dụng mật danh và ám hiệu để tránh
nói tới mục tiêu. "FEDEX đã giao hàng. Cả hai xe tải đều trở về nhà kho
an toàn", AP dẫn nội dung trao đổi giữa hai đô đốc hải quân Mỹ vào thời điểm đó.
Ngay ngày hôm sau, tàu sân bay USS Carl Vinson di chuyển đến khu vực
không được tiết lộ ở phía bắc Biển Arab để hải quân Mỹ tiến hành lễ hải
táng trùm khủng bố.
Các nghi lễ được tiến hành theo đúng truyền thống Hồi giáo, thi
thể bin Laden được tắm rửa sạch và bọc trong một tấm vải trắng, sau đó
đặt vào túi gắn vật nặng để chìm xuống đáy biển. "Một sĩ quan đọc đoạn
kinh Koran được chuẩn bị sẵn, sau đó phiên dịch viên đọc lại chúng bằng
tiếng Arab", quan chức Mỹ giấu tên cho biết.
Đuôi trực thăng bị rơi trong cuộc đột kích khu nhà của bin Laden. Ảnh: Wired.
Sau đó, túi đựng thi thể bin Laden được đặt trên một tấm ván phẳng. Nó
được kéo nghiêng để xác bin Laden trượt xuống biển. Lãnh đạo tại Lầu Năm
Góc khẳng định lễ hải táng được tổ chức do không quốc gia nào muốn dành
nơi chôn cất cho Osama bin Laden, với lo ngại rằng ngôi mộ của hắn có
thể trở thành địa điểm hành hương cho những kẻ cực đoan và khủng bố.
Tài liệu giải mật của Lầu Năm Góc cho biết lễ thủy táng được tiến hành
nhanh chóng và bí mật dưới sự chứng kiến của gần 10 quan chức cấp cao
hải quân Mỹ. Các thủy thủ trên tàu Carl Vinson không được có mặt ở nơi làm lễ, việc chụp ảnh và quay video cũng bị cấm hoàn toàn.
Tuy nhiên, vòng sắt cố định máy bay nơi chiếc trực thăng chở xác
bin Laden hạ cánh xuống tàu Carl Vinson, cũng là nơi thi thể trùm khủng
bố được đặt xuống đầu tiên, đã được sơn đỏ để ghi lại dấu ấn về sự kiện
này.
"Đó chính là nơi đặt xác của bin Laden, thi thể hắn dính đầy máu và
những ai chứng kiến cảnh tượng đó sẽ khó có thể quên được", một thủy thủ
trên tàu sân bay nói. "Chiếc vòng sắt đó được sơn đỏ để đánh dấu vai
trò của tàu Carl Vinson trong đêm đó thực hiện một nhiệm vụ lịch sử".
Tử Quỳnh
Tổng thống Putin tiết lộ số gián điệp nước ngoài bị Nga “vạch mặt”
Dân trí Tổng thống Vladimir Putin đã gửi lời cảm ơn tới
các đặc vụ Nga vì phát hiện hàng trăm gián điệp nước ngoài và giữ bí
mật tuyện đối thông tin về kho vũ khí của Moscow. >> Nga chặn đứng 30 điệp viên nước ngoài năm 2017
Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: TASS)
Trong bài phát biểu tại cuộc họp của Cơ quan An ninh Liên bang Nga
(FSB) ngày 5/3, Tổng thống Putin đã dành lời khen ngợi cho các đặc vụ
Nga vì thành công trong việc giữ bí mật về quá trình phát triển các loại
vũ khí mới. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng các thông tin về vũ khí Nga được
giấu kín nhờ những nỗ lực của cộng đồng tình báo.
“Chương trình phát triển công nghệ (vũ khí) hiện đại đã diễn ra từ
nhiều năm qua. Hàng nghìn người đã tham gia vào chương trình này, hàng
trăm nhóm kỹ sư và khoa học từ các doanh nghiệp công nghiệp Nga cũng đã
tham gia… Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng ta đã thành công trong việc tạo
bức màn chống tình báo hiệu quả để tránh làm lộ những dự án quy mô lớn
này”, Tổng thống Putin nói.
Theo nhà lãnh đạo Nga, lực lượng tình báo nước này đã đạt được thành
tích không nhỏ khi chặn đứng hoạt động của 72 nhân viên tình báo nước
ngoài và 397 điệp viên trong năm 2017. Tổng thống Putin nhấn mạnh vai
trò quan trọng của FSB trong việc ngăn chặn các âm mưu của lực lượng
gián điệp nước ngoài hòng tiếp cận các dữ liệu bí mật và nhạy cảm của
Nga.
Tổng thống Putin và các quan chức Nga từng nhiều lần cảnh báo nguy cơ
các lực lượng tình báo nước ngoài tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử
sắp tới của Nga. Cố vấn an ninh Quốc gia hàng đầu của ông Putin Nikolai
Patrushev hồi tháng trước cho biết Nga đặc biệt cảnh giác với những âm
mưu tấn công mạng trước thềm bầu cử từ các thế lực bên ngoài. Tổng thống
Putin đã hối thúc Cơ quan An ninh Liên bang tăng cường việc bảo vệ Nga
trước các mối đe dọa từ những vụ tấn công mạng.
“Việc bảo vệ không gian mạng của Nga trước các mối đe dọa hiện đại
phải được tăng cường. Đối với vấn đề này, hệ thống do nhà nước vận hành
nhằm phát hiện, ngăn chặn và giảm thiểu hệ quả các vụ tấn công mạng nhằm
vào các nguồn thông tin của Nga phải được nâng cao”, ông Putin cho biết
thêm.
Tổng thống Putin và Điện Kremlin từng nhiều lần bác bỏ cáo buộc của
giới chức tình báo Mỹ rằng các tin tặc Nga đã can thiệp cuộc bầu cử Mỹ
năm 2016. Ngược lại, Nga cho rằng chính nước này là nạn nhân của các vụ
tấn công mạng. Chiến dịch tranh cử của ông Putin cũng kêu gọi người dân
bỏ phiếu cho một vị tổng thống “mạnh mẽ”, đủ khả năng bảo vệ Nga trước
âm mưu của lực lượng nước ngoài hòng làm suy yếu vị thế của Nga.
Thành Đạt
Theo Newsweek
Cựu điệp viên Nga bị bất tỉnh do chất lạ tại Anh
6 tháng 3 2018
Bản quyền hình ảnhASSOCIATED PRESSImage caption
Sergei Skripal trong một tấm ảnh được chụp khi bị giam giữ hồi tháng 8 năm 2006. Ông bị kết án 13 năm.
Nga tuyên bố "không
có thông tin" nào về nguyên nhân một cựu điệp viên Nga, từng bị kết tội
làm gián điệp cho Anh, bị bất tỉnh tại Salisbury, Wiltshire.
Tuy nhiên, điện Kremlin cho hay sẵn sàng hợp tác trong cuộc điều tra với cảnh sát.
Sergei Skripal, 66 tuổi, và con gái Yulia đang nằm viện sau khi bất tỉnh ở Salisbury, Wiltshire hôm Chủ nhật.
Cảnh
sát Anh đang cố gắng xác định loại chất lạ đã khiến cho Sergei Skripal,
66 tuổi- người được phép cư trú tại Anh năm 2010 trong một cuộc "trao
đổi gián điệp" - và một phụ nữ 33 tuổi đang cực kỳ nguy kịch trong bệnh
viện.
Cả hai bị phát hiện bất tỉnh trên ghế nghỉ trong một trung tâm mua sắm hôm Chủ Nhật (4/3).
Dmitry
Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói với các
phóng viên rằng Moscow sẵn sàng giúp đỡ phục vụ cho công tác điều tra.
"Chúng
tôi nhận thấy đây là một tình huống đau thương nhưng chúng tôi không có
thông tin nào về nguyên nhân dẫn đến thảm kịch, hay việc mà ông ta tham
gia," ông Peskov nói.
Bản quyền hình ảnhGetty ImagesImage caption
Cảnh sát có mặt tại hiện trường nơi hai nạn nhân được tìm thấy
Cảnh sát hạt Wiltshire cho biết hai nạn nhân được
tìm thấy tại trung tâm mua sắm The Maltings ở Salisbury, không có bất cứ
thương tích gì nhưng các cơ quan chức năng đang điều tra xem liệu có
động cơ phạm tội nào ở đây không.
Trong khi đó, cảnh sát cũng đã đóng cửa nhà hàng Zizzi gần đó "nhằm phòng ngừa" sau vụ việc.
Trợ lý cảnh sát trưởng Craig Holden nói: "Họ đang bị điều tra vì bị tình nghi tiếp xúc với một loại chất lạ không được xác định.
"Trọng tâm của cuộc điều tra là cố gắng xác định nguyên nhân khiến cho cả hai rơi vào tình trạng nguy kịch.
"Chúng
tôi đang làm việc với các đối tác để ưu tiên chẩn đoán và đảm bảo hai
nạn nhân nhận được sự điều trị kịp thời và thích hợp." Vụ giết nhà báo trẻ chấn động Slovakia Cựu đảng viên CS sắp làm Thủ tướng Czech Những người lao động nước ngoài rời Anh vì Brexit
Ông
nói phản ứng của cảnh sát đối với "sự cố này" không phải là một cuộc
điều tra chống khủng bố - nhưng có nhiều cơ quan tham gia và cảnh sát
đang rất "hồ hởi".
Trợ lý cảnh sát thủ đô Mark Rowley, người đứng
đầu cơ quan chống khủng bố tại Anh, nói vụ việc này sẽ trở thành một
cuộc điều tra chống khủng bố "nếu cần thiết".
Ông nói với chương
trình "Today" của đài BBC Radio 4: "Đây là một trường hợp rất bất thường
- và điều quan trọng nhất là phải tìm ra được nguyên nhân của nó nhanh
nhất có thể.
Ông nói: "Chúng tôi sẽ đưa ra tất cả các nguồn lực kỹ
thuật, khoa học để điều tra vụ án này nếu có bất cứ dấu hiệu của sự
chơi xấu", ông nói.
Sergei Skripal là ai?
Col Skripal, một sĩ quan tình báo quân đội Nga đã nghỉ hưu. Ông bị Nga giam giữ trong 13 năm.
Bản quyền hình ảnhASSOCIATED PRESSImage caption
Sergei Skripal trong một tấm ảnh được chụp khi bị giam giữ hồi tháng 8 năm 2006. Ông bị kết án 13 năm.
Ông bị kết tội chuyển thông tin nhận dạng của các điệp viên Nga làm việc bí mật tại Châu Âu cho cơ quan tình báo Anh, M16.
Ông là một trong số bốn tù nhân được Moscow thả trong một cuộc trao đổi 10 điệp viên Mỹ và sau đó bay sang Anh.
Một
số điạ điểm ở trung tâm thành phố đã bị phong toả và đội cứu hộ với đầy
đủ các thiết bị bảo vệ phải sử dụng các ống dẫn để làm sạch đường phố.
Những người lao động được trang bị mặt nạ phòng độc tìm kiếm manh mối trong các thùng rác gần nơi mà hai nạn nhân bất tỉnh.
Về
việc đóng cửa nhà hàng, cảnh sát cho biết Sở Y tế Công cộng Anh đã nhắc
lại rằng không có nguy cơ nào đối với sức khoẻ của công chúng.
Để
phòng ngừa, người dân được khuyến cáo liên lạc với NHS theo số 111 or
999 "nếu như cảm thấy sức khoẻ của bản thân và người khác trở nên xấu
đi".
Những người hàng xóm của Col Skripal ở Salisbury cho biết
cảnh sát có mặt vào khoảng 17 giờ GMT vào hôm Chủ nhật (4/3) và đã ở đó
từ đó.
Image caption
Sơ đồ điều tra về vụ Sergei Skripal
Họ nói ông Skripal sống thân thiện và vài năm trở lại đây đã mất vợ.
Một
nhân chứng tại hiện trường nơi hai nạn nhân được tìm thấy, Freya
Church, nói với BBC rằng cô thấy họ ngồi trên ghế nghỉ: "Một người đàn
ông lớn tuổi và một cô gái trẻ tuổi hơn. Cô ta dựa vào người đàn ông và
có vẻ như đã qua đời.
"Ông ta di chuyển tay một cách kỳ lạ, nhìn lên bầu trời…
"Họ trông như vậy, tôi nghĩ ngay cả khi tôi bước vào, tôi cũng không chắc mình có thể giúp gì được cho họ."
Khả
năng về một loại chất lạ không thể giải thích này được đem ra so sánh
với trường hợp ngộ độc của Alexander Litvinenko vào năm 2006. Chất độc chết người trong thức ăn hàng ngày Mã độc WannaCry liên quan Bắc Hàn? Càng dùng mạng xã hội càng tuyệt vọng? Giải mã chất độc giết hại Kim Jong-nam
Litvinenko là một nhà bất đồng chính kiến Nga và là cựu viên tình báo đã chết ở London sau khi uống ly trà nhiễm chất phóng xạ.
Một cuộc điều tra công khai kết luận cái chết của ông ta được tiến hành với sự đồng thuận từ tổng thống Nga, Vladimir Putin.
Ngài Tony Brenton, cựu đại sứ Anh tại Nga khi ông Litvinenko bị đầu độc nguy hiểm, nói có sự trùng hợp với vụ việc mới đây.
Ông nói với chương trình "Today":
"Chúng
tôi không biết về vụ việc hiện tại- nếu thực sự chứng tỏ rằng người Nga
đứng đằng sau, thì chúng ta cần có những phương án hành động."
Phát ngôn viên của đại sứ quán Nga tại Anh, khi được yêu cầu bình luận về vụ việc tại Salisbury, nói:
"Không một người thân cũng như không có đại điện địa phương, không có cơ quan nào đề cập đến đại sứ quán ở đây."
Người
vợ goá của ông Litvineko, Marina Litvineko, nói về vụ việc này trong
chương trình The World Tonight của đài BBC Radio 4, và kêu gọi cho những
người tị nạn chính trị được "hoàn toàn an toàn".
Cô ấy nói: "Nó
cho thấy chúng ta cần nghiêm túc như thế nào, tất cả những người này cần
được kêu gọi cho sự an toàn tại Anh Quốc." Phân tích Phân tích từ phóng viên Gordon Corea
Bản quyền hình ảnhREUTERSImage caption
Nhà hàng Zizzi bị tạm phong tỏa với nhiều cảnh sát đứng ngoài
Có những điểm tương đồng với trường hợp của
Litvinenko hồi năm 2006. Ông ta cũng là một cựu viên chức tình báo Nga
đã đến Vương quốc Anh và bị bệnh vì những lý do không rõ ràng.
Trong
trường hợp của Litvinenko, phải mất đến vài tuần để xác định được
nguyên nhân ngộ độc là có chủ đích và mất đến gần một thập niên trước
khi có một cuộc điều tra công khai đổ lỗi cho nhà nước Nga.
Các quan chức nhấn mạnh vẫn còn quá sớm để suy đoán về điều gì đã xảy ra tại đây và tại sao.
"Quái vật phương Đông" làm lộ bí ẩn 7.000 năm tuổi ở Anh
Một khu rừng bí mật 7.000 năm tuổi vừa được khám phá sau khi hiện
tượng thời tiết khắc nghiệt tàn phá nước Anh, Mirror đưa tin.
45
15
Video "Quái vật phương Đông" làm lộ khu rừng 7.000 năm tuổi ở Anh
Hiện tượng "Quái vật phương Đông" đã khiến nhiệt độ giảm thấp, tuyết
rơi dày ở Anh và nhiều quốc gia châu Âu trong tuần qua. Không chỉ thế,
nó còn để lộ một khu rừng cổ đại ở phía nam thị trấn Hartlepool, nước
Anh.
Trong những hình ảnh chụp tại khu rừng, có thể nhìn thấy rõ những gốc
cây và thân gỗ già cỗi đã hóa đá bên bờ biển. Theo Mirror, hiện mới chỉ
có đoạn rừng dài 400m xuất hiện. Phần còn lại của rừng – dài tới vài km
- vẫn còn nằm bên dưới lớp cát.
Dấu tích của một khu rừng cổ đại ở phía nam thị trấn Hartlepool, nước Anh.
Nhân viên cứu hộ bờ biển Garry Waugh, người đã sống trong khu vực này
từ nhỏ, cho biết: "Lần cuối cùng tôi nhìn thấy khu rừng là khi tôi 10
tuổi. Đó là khoảng 40 năm trước”.
Ông nói thêm: "Thật ngạc nhiên khi khu rừng xuất hiện trở lại. Tôi
nghĩ nguyên nhân là do thời tiết. Biển động và gió mạnh đã cuốn cát đi".
Trong những hình ảnh chụp tại khu rừng, có thể nhìn thấy rõ những gốc cây và thân gỗ già cỗi đã hóa đá bên bờ biển.
Bên cạnh các gốc cây, xương của động vật
như hươu và lợn rừng cũng được phát hiện ở đây. Ngoài ra, các nhà khoa
học cũng tìm thấy nhiều dụng cụ thô sơ, bằng chứng cho thấy con người
từng sống và săn bắn giữa rừng cây này.
Rừng kiểu này được gọi là rừng hóa thạch, nghĩa là các thực vật đã biến thành đá hoàn toàn sau nhiều năm, theo Mirror.
Theo
Mirror, hiện mới chỉ có đoạn rừng dài 400m xuất hiện. Phần còn lại của
rừng – dài tới vài km - vẫn còn nằm bên dưới lớp cát.
Con cóc không mặt có thể bật nhảy bình thường. Video: Twitter.
Nhà bò sát học Jill Fleming, sinh viên ở Đại học Massachusett tại
Amherst, Mỹ, chú ý đến con cóc Mỹ trưởng thành khi nó liên tục nhảy về
phía chân các nhà nghiên cứu trong lúc họ thu thập thông tin về loài sa
giông, National Geographic hôm qua đưa tin. Khi nhìn kỹ hơn,
Fleming và đồng nghiệp vô cùng bất ngờ vì hoàn toàn không thấy mắt, mũi,
hàm và lưỡi của con cóc đâu.
Theo Fleming, lý do con cóc bị mất mặt vẫn là một bí ẩn, dù có một số
cách lý giải khả thi. "Ý nghĩ ban đầu của tôi là vết thương rộng do một
trong nhiều kẻ săn mồi tự nhiên của con cóc gây ra trong thời kỳ ngủ
đông (ví dụ như rắn sọc hoặc chồn nâu châu Mỹ). Dù lý do là gì, kẻ săn
mồi bỏ dở cuộc săn và con cóc có thể hoạt động trở lại vào đầu mùa xuân.
Các loài lưỡng cư có khả năng phục hồi khó tin", Fleming suy đoán.
Các nhà bò sát học khác cho rằng đây là kết quả do ký sinh trùng như
ruồi cóc gây ra, nhưng Fleming nhận xét giả thuyết này ít có khả năng
hơn. "Tôi tin tai nạn xảy ra trong thời kỳ ngủ đông bởi vết thương dường
như đã lành. Tôi nghĩ điều này khó có thể xảy ra ngoài lúc con cóc ngủ
đông", Fleming nói.
Những loài lưỡng cư như cóc Mỹ là động vật máu lạnh và cần ngủ đông để
sống sót qua mùa đông. Cóc Mỹ sử dụng kỹ năng đào bới để đào hang dưới
lòng đất. Cơ thể chúng sản sinh những tinh thể băng làm chậm nhịp tim và
ngừng thở cho tới khi nhiệt độ tăng lên trên mức đóng băng.
Fleming cho biết một con cóc không có gương mặt như vậy không phải là
vật cô thấy thường xuyên trên đồng, và phản ứng trên Twitter từ các đồng
nghiệp của cô chỉ ra họ cũng hiếm khi bắt gặp. "Rùa có thể kết thúc
giấc ngủ đông với vết thương nặng như mất chân. Lớp mai cứng bảo vệ
những cơ quan nội tạng quan trọng của chúng nên nhiều con vẫn sống tốt.
Nhưng tôi chưa bao giờ thấy bất cứ con vật nào có vết thương nặng ở đầu
mà vẫn có thể di chuyển xung quanh như con cóc này", Fleming nói.
Tuy nhiên, tình trạng của con cóc nghiêm trọng tới mức Fleming không cho
rằng nó có thể sống lâu sau khi cô và các đồng nghiệp trông thấy nó.
"Nó sẽ không thể ăn trong tình trạng này và dễ dàng trở thành mục tiêu
của thú săn mồi", Fleming suy đoán.
Phương Hoa
Trung Quốc đã “toàn cầu hóa” sức mạnh quân sự của mình như thế nào?
Dưới đây là những nhận định của cây viết Jonathan Marcus được đăng tải
trên trang BBC về quân đội Trung Quốc, trong bối cảnh lực lượng này
đang được hiện đại hóa với tốc độ “chóng mặt”.
51
17
Theo các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tại London (Anh), Trung Quốc
chứ không phải Nga mới là quốc gia đang ngày càng thỏa mãn những tiêu
chuẩn cao mà chính phủ Mỹ đặt ra đối với lực lượng quân đội của mình.
Quân đội Trung Quốc đang phát triển với tốc độ chóng mặt.
Xu hướng này đã được mô tả trong báo cáo thường niên về khả năng quân
sự và chi tiêu quốc phòng của tất cả các nước trên thế giới mang tên
Military Balance mà IISS đã soạn thảo từ năm 1959 tới nay. Mặc dù quá
trình phát triển quân sự của Trung Quốc đã diễn ra trong nhiều năm qua,
song đây là lần đầu tiên Trung Quốc đến rất gần với việc trở thành “đối
thủ ngang hàng” với Mỹ.
Sự phát triển về công nghệ quân sự của Trung Quốc là rất đáng chú ý,
khi nước này đã chế tạo thành công từ tên lửa đạn đạo tầm xa cho đến máy
bay chiến đấu thế hệ thứ năm. Năm ngoái, tàu chiến mới của Trung Quốc
mang tên Type 55 đã bắt đầu được chế tạo trên mặt nước. Khả năng chiến
đấu của nó được cho là sẽ khiến hải quân các nước NATO phải lo sợ.
Trung Quốc cũng đang chế tạo tàu sân bay thứ hai của mình. Bên cạnh
đó, họ cũng cải tổ bộ máy chỉ huy để tăng cường khả năng phối hợp giữa
các quân chủng. Về vũ khí, Trung Quốc giờ đây có nhiều loại pháo, hệ thống phòng không có tầm bắn vượt xa các loại khí tài Mỹ.
Kể từ cuối thập niên 1990 khi Trung Quốc sở hữu một loạt công nghệ
quân sự tiên tiến của Nga, Hải quân Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào
việc phát triển tàu chiến và tàu ngầm.
Trong khi đó, máy bay tiêm kích mới nhất của nước này là J-20 được
cho là đã đi vào hoạt động. Nó được xác định là “máy bay chiến đấu thế
hệ thứ năm” và được trang bị công nghệ tàng hình, có thể bay với tốc độ
siêu thanh và có các hệ thống buồng lái hiện đại.
Dù vậy, các chuyên gia của IISS vẫn tỏ ra nghi ngờ. “Không quân Trung
Quốc vẫn cần phải có chiến thuật phù hợp với các máy bay chiến đấu tàng
hình và phải đưa ra được các học thuyết cần thiết để máy bay thế hệ thứ
năm có thể phối hợp hoạt động với phi cơ thế hệ trước”, họ nói. “Tuy
nhiên, sự tiến bộ của Trung Quốc là không thể phủ nhận. Các loại máy bay
này đều được trang bị tên lửa có khả năng ngang với tên lửa phương
Tây”.
Một loại máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất.
Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Mỹ và các nước đồng minh đã thực
hiện nhiều chiến dịch quân sự trên không và không để mất nhiều máy bay
quân sự. Tuy nhiên, theo IISS sự thống trị này đang ngày càng bị đe dọa.
Trung Quốc đang phát triển một loại tên lửa tầm xa được thiết kế để tấn
công máy bay chở nhiên liệu và máy bay chỉ huy, có vai trò rất quan
trọng nhưng lại dễ bị tấn công khi đang làm nhiệm vụ.
Các tác giả của báo cáo Military Balance tin rằng đến năm 2020, Trung
Quốc “sẽ buộc Mỹ và các nước đồng minh trong khu vực không chỉ xem lại
chiến thuật của mình mà còn phương hướng phát triển công nghệ không quân
của mình” bằng sự tiến bộ trong công nghệ tên lửa của mình.
Trong khi đó, quá trình hiện đại hóa của lực lượng bộ binh của Trung
Quốc có phần chậm lại khi chỉ khoảng một nửa số vũ khí họ đang có có thể
sử dụng được. Thế nhưng, lực lượng này cũng đang bắt đầu có những bước
tiến lớn. Trung Quốc đã đặt ra mục tiêu rằng đến năm 2020, toàn quân đội
sẽ được “cơ giới hóa” và “thông tin hóa” đầy đủ, trong bối cảnh họ đề
cao vai trò của mạng lưới thông tin trong việc thay đổi chiến thuật tùy
thuộc vào tình hình thực tế.
Trung Quốc có chiến lược quân sự rất rõ ràng: Trong trường hợp xảy ra
xung đột, họ phải đẩy quân đội Mỹ càng xa khỏi bờ biển Trung Quốc càng
tốt. Chiến lược này được gọi là “Chống xâm nhập – Chống tiếp cận khu
vực”, viết tắt là A2/AD. Đây là nguyên nhân Trung Quốc tập trung vào các
loại vũ khí tầm xa trên không và trên biển, có thể ngăn cụm tàu sân bay
của Mỹ đến gần.
Mặc dù đã có thể coi là một cường quốc quân sự, song sự phát triển
của Trung Quốc vẫn chưa dừng lại. Nước này cũng đang theo đuổi chiến
lược xuất khẩu khí tài quân sự đầy tham vọng. Cụ thể, trên thị trường
máy bay không người lái (UAV), Mỹ đã từng là một trong những nước tiên
phong trong lĩnh vực này và chỉ có một số ít đồng minh NATO được nước
này bán máy bay không người lái.
Trái ngược với Mỹ, Trung Quốc đã công bố một lạt các loại UAV do nước
này sản xuất trong nước cùng hàng loạt các loại vũ khí mà nó có thể
được trang bị. Theo báo cáo của IISS, Trung Quốc đã bán UAV cho các quốc
gia như Ai Cập, Nigeria, Pakistan, Ả Rập Xê út, UAE, Myanmar và nhiều
nước khác. Có thể thấy rằng chính sự ngần ngại của Washington đã tạo
điều kiện để Trung Quốc khỏa lấp khoảng trống, sẵn sàng thỏa mãn nhu cầu
của các khách hàng cần UAV trên thế giới.
Mỹ và các nước phương Tây đang coi Nga là một đối thủ lớn trên thị
trường quốc phòng. Ngay từ một thập kỷ trước, sự hiện diện của Trung
Quốc đã là rất lớn và cung cấp nhiều loại vũ khí chất lượng cao. Trung
Quốc cũng sẵn sàng bán những loại khí tài quân sự mà nhiều nước Châu Âu
coi là nhạy cảm.
Xe tăng VT4 do Trung Quốc sản xuất.
Các loại vũ khí của Trung Quốc đều có sức hấp dẫn lớn. Theo các
chuyên gia IISS, khả năng của vũ khí Trung Quốc có 75% tương đương với
khả năng của vũ khí phương Tây, song giá thành lại chỉ bằng một nửa. Tuy
rằng về mặt khí tài quân sự trên bộ họ vẫn thua kém các nước như Nga và
Ukraine, song vào năm 2014 khi Thái Lan không thể đạt được thỏa thuận
với Ukraine, họ đã quay sang Trung Quốc và mua xe tăng VT4 của nước này.
Năm ngoái Thái Lan đã quyết định mua thêm VT4.
Các chuyên gia IISS tin rằng Trung Quốc cũng đang phát triển các loại
vũ khí nhằm phục vụ cho từng khách hàng khác nhau. Trung Quốc đang phát
triển một loại xe tăng hạng nhẹ dành cho các nước Châu Phi, những nơi
có điều kiện đường xá không tốt và khiến việc sử dụng xe tăng hạng nặng
khó khăn hơn.
Nhiều quan chức và chuyên gia phương Tây đều tỏ ra quan ngại khi
Trung Quốc trở thành nhà cung cấp các loại khí tài quân sự hiện đại lớn.
Mặc dù một nước Tây Âu sẽ không đối mặt với Trung Quốc nếu xảy ra xung
đột, song họ sẽ phải đối phó với vũ khí Trung Quốc hoạt động ở những nơi
khác trên thế giới. Một chuyên gia IISS cho biết: “Quan niệm rằng quân
đội các nước phương Tây sẽ hoạt động ở một khu vực trên thế giới rủi ro
thấp giờ đây đang bị đặt dấu hỏi lớn”.
Máy bay của hãng Tez Jet chở 96 khách tuần trước buộc phải trở về
đường băng sân bay quốc tế Manas sau khi một động cơ bốc khói, theo Mirror.
Phi công đề nghị hạ cánh khẩn cấp chưa đầy 30 phút sau khi cất cánh. Lực
lượng cứu hoả đã chờ sẵn trên đường lăn nhưng không cần tham gia nhiệm
vụ. Máy bay có ba động cơ khác giúp nó hạ cánh an toàn.
Đoạn video của hành khách cho thấy họ nhìn ra cửa sổ, thấy động cơ
lủng lẳng trong gió, với khói bao quanh. Hành khách vỗ tay và khóc khi
họ hạ cánh an toàn, không có người bị thương. Tez Jet đang bị cơ quan hàng không dân dụng Kyrgyzstan điều tra. Hãng từ chối bình luận về vụ việc.
Trọng Giáp
Nhật Bản: Núi lửa Shinmoe phun trào cột tro bụi cao 2.100m
Chiều 6-3, núi lửa Shinmoe ở phía Tây Nam đảo Kyushu của Nhật Bản đã phun trào dữ dội.
Núi lửa Shinmoe phun tro bụi. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Hiện chưa có thông tin về thương vong cũng như thiệt hại về tài sản do sự phun trào của núi lửa.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, núi lửa Shinmoe bắt đầu phun
trào vào lúc 2 giờ 30 (giờ địa phương) và phun các cột tro bụi cao
2.100m lên không trung.
Núi lửa Shinmoe cao 1.421m, nằm ở dãy Kirishima, trải dài từ tỉnh Kagoshima đến tỉnh Miyazaki.
Hôm 1-3 vừa qua, ngọn núi lửa này cũng đã hoạt động trở lại, buộc JMA
giữ mức báo động về hoạt động của núi lửa ở độ 3 trên thang chia độ cao
nhất ở mức độ 5.
TTXVN/VIETNAM+
Bí mật siêu lục địa đã từng bao trùm Trái Đất cách đây 300 triệu năm
Trần Phương |
0
Nguồn: U.S. Geological Survey
Bạn có biết Trái Đất đã từng có một siêu lục địa duy nhất. Và liệu điều này sẽ lặp lại trong tương lai?
Cách đây khoảng 300 triệu năm, trước khi những con khủng long
đầu tiên xuất hiện, Trái Đất không có tới 7 châu lục như bây giờ mà là
một siêu lục địa duy nhất được gọi là Pangaea, và nó được bao quanh bởi một đại dương duy nhất – Panthalassa.
Sự vỡ ra của siêu lục địa Pangaea. Nguồn: U.S. Geological Survey.
Lý
thuyết hiện đại về kiến tạo mảng cho rằng vỏ ngoài Trái Đất được chia
thành nhiều lớp trượt trên lớp vỏ rắn của Trái Đất. Trong 3.5 tỷ năm
qua, nhiều siêu lục địa hình thành và vỡ ra làm thay đổi đáng kể lịch sử
của hành tinh chúng ta.
Nam Mỹ và châu Phi có thể xếp vừa khít với nhau. Nguồn: Illustration Works/Alamy.
Cách
đây hơn một thế kỷ, nhà khoa học Alfred Wegener đã đề xuất ý tưởng về
một siêu lục địa cổ mà ông đặt tên là Pangaea. Thực tế theo ông, những
lục địa hiện đại ngày nay dường như có thể được xếp khít vào nhau, và
những dữ liệu địa chất có lẽ đang chứng minh điều đó.
Ví dụ như những mỏ than được tìm thấy ở Pennsylvania, Mỹ, có một thành phần tương tự những mỏ than ở Ba Lan, Anh và Đức.
Trên
thực tế, Bắc Mỹ và Châu Âu ngày xưa chỉ là một khối lục địa thống nhất.
Còn trong những bản lưu trữ hóa thạch, có những loài thực vật giống hệt
nhau, trong đó một số đã bị tuyệt chủng, ngày nay cùng tồn tại trên các
lục địa ở nhiều dạng khác nhau.
Các dãy núi cũng tương tự. Như
dãy Appalachia ở Mỹ, và dãy núi Atlas ở Ma-rốc, từng là một phần của dãy
núi ở trung tâm Pangaea. Những dãy núi này có thể được hình thành bởi
sự va chạm của hai siêu lục địa Gondwana và Laurasia được hình thành sau
này.
Không có gì ngạc nhiên khi khí hậu trên Pangaea rất khác so
với ngày nay do đó là một siêu lục địa. Chẳng hạn như phía sâu bên nó
hoàn toàn khô cằn do không có độ ẩm khi bị bao quanh bởi những dãy núi
lớn.
Nhưng không phải tất cả đều như vậy.
Rừng Amazon phong phú. Nguồn: tsttourist.
Các
mỏ than ở Mỹ và Châu Âu cho thấy một số phần của siêu lục địa cũ, nằm
gần xích đạo, có sự hiện diện của một số khu rừng nhiệt đới phong phú
tương tự như rừng Amazon.
Chúng ta biết rằng than được hình thành
khi thực vật và động vật chết phân hủy trong nước sình lầy, và áp suất
và nước chuyển đổi chúng thành than bùn, rồi sau đó là than đá. Nhờ vậy,
các mỏ than cho chúng ta biết rằng đã có một đời sống phong phú trên
Trái Đất vào thời đó.
Siêu lục địa Panagea. Nguồn: Wikimedia Commons / Kieff.
Các
mô hình khí hậu cũng khẳng định rằng khu vực nằm sâu trong đất liền của
Pangaea là cực kỳ theo mùa (thay đổi liên tục), theo một bài báo được
xuất bản vào năm 2016 trên tạp chí Palaeogeography, Palaeoclimatology,
Palaeoecology.
Theo các nhà nghiên cứu, họ đã dựa vào các dữ liệu
sinh học và vật lý từ vị trí địa hình của Moradi, một vùng đất cổ phân
tầng (đất hóa thạch) ở phía bắc Niger, để xây dựng lại hệ sinh thái và
khí hậu lúc Pangaea còn đang tồn tại.
Tương tự như hoang mạc Namib
và lưu vực hồ Eyre ở Úc, khí hậu của Pangaea có vẻ như thường khô cằn
với những chu kỳ ẩm ướt ngắn và lặp lại đôi khi kèm theo những trận lũ
lớn.
Có vẻ như nhiều loài động vật hoang dã đã phát triển mạnh mẽ ở
Pangaea, trong đó có loài thú răng ngang – Traversodontidae, một họ
động vật ăn cỏ bao gồm tổ tiên của động vật có vú.
Trong kỷ Permi,
những loài côn trùng như bọ cánh cứng và chuồn chuồn cũng đã phát triển
rực rỡ. Ngoài ra, sự gia tăng tỷ lệ oxy trong không khí do rừng tạo ra
(lượng oxy hơn 30% so với ngày nay) thực sự đã tạo cơ hội phát triển cho
một số loài khổng lồ khiến chúng trở nên to lớn dị thường.
Nhưng
Pangaea cũng là nơi diễn ra cảnh tuyệt chủng hàng loạt tồi tệ nhất trong
lịch sử. Khoảng 252 triệu năm trước, chính sự kiện tuyệt chủng kỷ Permi
- kỷ Trias đã gây ra sự biến mất của hầu hết các loài trên Trái Đất.
Sau
đó, sự khởi đầu của kỷ Trias đã chứng kiến sự ra đời của Archosaurians,
một nhóm động vật mà cuối cùng đã sinh ra cá sấu, chim và rất nhiều
loài bò sát.
Tiếp
đến là sự xuất hiện của những con khủng long đầu tiên trên Pangaea cách
đây khoảng 230 triệu năm, bao gồm cả nhóm chân thú theropods có nhiều
lông như chim.
Có một vấn đề đặt ra: Nếu các lục địa tiếp tục biến động, thì tương lai sẽ trở nên như thế nào?
Hình
thể hiện tại của các lục địa dường như không phải là cuối cùng. Các
siêu lục địa đã hình thành nhiều lần trong lịch sử của Trái Đất, trước
khi được chia tách ra thành các lục địa mới.
Ở thời điểm hiện tại,
Úc đang dần chuyển sang Châu Á và phần phía đông của Châu Phi đang dần
dần di chuyển ra khỏi phần còn lại của lục địa.
Các nhà địa chất
học cũng nhận thấy một chu kỳ gần như thường xuyên, trong đó các siêu
lục địa hình thành và tách rời cứ mỗi khoảng 300 đến 400 triệu năm.
Theo
chiều hướng này, các nhà khoa học đã phát triển các mô phỏng toán học
bằng mô hình 3D để hiểu rõ hơn về cơ chế của chuyển động lục địa trong
250 triệu năm tới.
Những công trình của hai nhà khoa học Masaki
Yoshida và M. Santosh được xuất bản vào năm 2017 trên Geoscience
Frontiers đề xuất các mô hình giả thiết rằng trong nhiều triệu năm tới,
biển Thái Bình Dương sẽ tự thu hẹp lại dần dần cùng với khi Úc, Bắc Mỹ,
Châu Phi và Á-Âu tập hợp lại ở Bắc Bán cầu.
Cuối cùng, các lục địa
này sẽ hợp khối lại với nhau để tạo thành một siêu lục địa khác gọi là
"Amasia". Hai lục địa còn lại, Nam Cực và Nam Mỹ, dự kiến sẽ khá yên vị,
và nằm ngoài siêu lục địa mới hình thành.
Nguồn: Live Science
Xôn xao với nhận định con người có thể sống 1.000 tuổi
TS Aubrey de Grey và sau lưng là một sơ đồ các loại bệnh lý học rất phức tạp liên quan đến lão hóa. Ảnh: H.V.M
Tiến sĩ Aubrey de Grey – nhà lão khoa
người Anh gây xôn xao thế giới với nhận định con người có thể sống đến…
1.000 tuổi vừa có mặt tại TP.Hồ Chí Minh ngày 5.3 vừa qua để chia sẻ về
đề tài chống lão hóa. Và ông tiếp tục khẳng định: Lão hóa là một loại
bệnh chứ không phải là quá trình tự nhiên!
“Lão hóa là kết quả vật lý chứ không phải sinh học hay
còn gọi là quy trình tự nhiên như nhiều người lâu nay vẫn nghĩ. Đó là sự
tích lũy “thiệt hại” của cơ thể trong suốt cuộc đời và nó xảy ra như
một phản ứng phụ nội tại của hoạt động cơ thể. Trong quá trình đó, cơ
thể sẽ chịu được một số thiệt hại. Nhưng nếu quá nhiều thì sẽ gây ra
bệnh tật và sự tàn tật” – TS Aubrey de Grey nói.
TS Aubrey de Grey diễn thuyết tại Việt Nam. Ảnh: H.V.M
Theo TS Aubrey de Grey, "cơ thể con người như là một cỗ máy gồm nhiều
bộ phận và mỗi bộ phận có một chức năng riêng. Giống như xe hơi, cơ thể
con người cũng phải chịu sự hao mòn, hỏng hóc sau một khoảng thời gian
như là kết quả của sự vận động, làm việc. Tuy nhiên nếu chúng ta biết
cách duy trì và bảo dưỡng thường xuyên thì một chiếc xe hơi có thể
“sống” đến 120 năm dù người ta chỉ thiết kế cho nó chỉ vài chục năm".
Tại buổi diễn thuyết, TS Aubrey de Grey đưa ra 7 nguyên nhân khiến
con người bị lão hóa gồm: Tế bào quá ít, hay còn gọi là tế bào mất. Sự
lão hóa tế bào. Các đột biến trong nhiễm sắc thể gây ra ung thư do đột
biến. Các đột biến ở ty thể. Rác bên trong tế bào, còn gọi là các khối
nội bào. Rác thải bên ngoài các tế bào. Siêu liên kết protein ngoài tế
bào.
TS Aubrey de Grey là cho rằng có 7 nguyên nhân dẫn đến lão hóa và ông đang tìm cách giải quyết. Ảnh: H.V.M
Theo TS Aubrey de Grey, trong số 7 nguyên nhân gây lão hóa và bệnh
tật vừa nêu, chỉ có nguyên nhân “mất tế bào và teo tế bào” là khoa học
bước đầu đã có cách giải quyết.
Với 6 nguyên nhân còn lại, TS Aubrey de Grey cho rằng khoa học đang
bất lực nhưng dự án SENS của ông đang giải quyết. Tất nhiên đây là những
quá trình vô cùng phức tạp vì cơ thể con người không giống với chiếc xe
hay máy bay. Nhưng theo TS Aubrey de Grey, nếu giải quyết xong 7 vấn đề
này, con người có thể sống cả ngàn năm.
TS Aubrey de Grey là Chủ tịch và Giám đốc khoa học của dự án SENS
(những chiến lược tạo lập sự lão suy không đáng kể) có trụ sở tại Mỹ. Dự
án nghiên cứu này đang nhận được các nguồn tài trợ hàng triệu USD từ
các “ông lớn” của thung lũng Sillicon như Google và Paypal.
Ông cũng là tổng biên tập của tạp chí chống lão hóa Rejuvenation
Research; tác giả của cuốn sách khoa học phổ biến “Kết thúc lão hóa” mà
trong đó thảo luận chi tiết về vấn đề chiến thắng hoàn toàn sự lão hóa
trong vài thập niên tới.
Tường Minh
Sự thật đằng sau những tiên đoán chính xác nhiều sự kiện lịch sử của bộ phim The Simpsons: Không có gì là thần bí cả!
Có một thứ năng lực có thể thay cho "tiên tri", đó chính là "học giỏi".
Đội ngũ làm phim The Simpsons bao gồm toàn các cử nhân Đại học tầm cỡ
Harvard và Berkeley đã khéo léo lồng ghép những dự đoán về tương lai của
mình một cách ngẫu nhiên và chỉ việc ung dung đợi... linh ứng.
Trong phòng ngủ của những nhà biên kịch series phim hoạt
hình "The Simpsons" không có quả cầu tiên tri nào, thế nhưngxuyên suốt
lịch sử 30 năm của bộ phim hoạt hình đình đám này, không ít lần bộ phim
đã tiên đoán trùng hợp đến giật mình các sự kiện diễn ra ngoài đời thực,
từ việc Donald J. Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, sự kiện 9/11 cho tới việc
Disney mua lại hãng Fox. Theo một số thống kê, số lượng tiên đoán trở
thành sự thực của The Simpsons đã lên tới con số hơn 20.
Phải chăng có điều thần bí gì đó đang xảy ra trong lòng xưởng phim "The Simpsons"?
"Tương
lai không khó đoán như bạn nghĩ đâu." - Al Jeans, một trong những biên
kịch của bộ phim suốt từ năm 1998 nói khi được hỏi về bí ẩn này. "Mỗi
tập phim The Simpsons đều được sản xuất trước khi lên sóng 1 năm, do đó,
để tiên đoán các sự kiện sẽ xảy ra, chúng tôi chỉ cần nghĩ trước thiên
hạ 1 năm là được."
"Tôi cũng xin tiên đoán là mọi người sẽ làm quá mấy cái tiên đoán của chúng tôi lên rất nhiều." - Ông vui vẻ nói đùa.
Đội
ngũ ẩn mật giáo nằm sau tấm màn của series The Simpsons đều là những
cái đầu rất nhạy bén, một số thậm chí còn tốt nghiệp Đại học Harvard,
Đại học California, Berkeley cùng một số trường hàng tuyển - theo
lời William Irwin, tác giả của cuốn "Gia đình Simpson và Triết học" (có
cuốn sách đó thật đấy!). Kết quả được cho ra đời là một
chương trình đồ sộ bao gồm hằng sa số các tài liệu đáng tham khảo về
nghệ thuật, văn chương, văn hoá đại chúng, chính trị và khoa học.
Đứng
sau hơn 400 phần phim đã được ra đời của series The Simpsons là những
cái đầu cực kỳ quái kiệt, phần nhiều đều tốt nghiệp Đại học danh giá như
Harvard, Berkeley hay California.
"Khi mà có quá nhiều người thông minh cùng sản xuất một chương trình truyền hình, những lời tiên tri sẽ ra đời", ông nói. Một số trường hợp nổi bật có thể kể tới như:
Sự kiện 9/11/2001; năm dự đoán: 1997, năm xảy ra: 2001
Trong tập phim "The
City of New York vs. Homer Simpson", có một khoảnh khắc trùng hợp đã
trở thành lời tiên tri huyền thoại mà bản thân Al Jeans cũng không giải
thích được. Khung hình dưới đây có cảnh Bart Simpson cầm trên tay một tờ
bướm du lịch quảng cáo tour du lịch thành phố bằng xe điện với giá 9
USD; chuyến xe đồng thời cũng đi qua tòa Tháp Đôi nổi tiếng. Hai tòa
tháp đôi vừa vặn làm thành số 11, đứng cạnh số 9 tạo thành cụm số 9/11.
9-11.
Lý
giải đơn giản nhất, đó là vào năm 2001, thay vì tòa nhà Empire State
thì Tháp Đôi mới là biểu tượng của New York; đồng thời khi vẽ khung hình
tối giản thì Tháp Đôi sẽ dễ nhận ra hơn so với bất cứ di tích nào khác
tại NYC. Các nhà làm phim đã vô tình tạo ra lời tiên tri này mà không
nghĩ gì nhiều để rồi nó đã linh ứng sau 4 năm.
Mùa giải Super Bowl XXVI, XXVII and XXVIII; năm dự đoán: 1992, 1993, 1994; năm xảy ra: 1992, 1993, 1994
Chương trình đã dự đoán chuẩn xác nhà vô địch giải N.F.L. ba năm liên tiếp - và
vâng, cả ba đều chỉ là may mắn, ông Jean nói. Tuy nhiên các tiên đoán
này xảy ra cùng năm với kết quả ngoài đời, do đó khả năng cao là các nhà
biên kịch bộ phim hoạt hình này đã theo dõi rất sát giải đấu và đưa ra
dự đoán chuẩn xác.
Dùng não một chút là ra ngay. Nhưng không phải bộ này nhé...
Sự kiện Disney mua lại hãng FOX trong thương vụ tỉ đô: dự đoán năm 1998, thành hiện thực vào năm 2017
Sự kiện này được nhắc đến vào năm 1998, trong tập phim"When
You Dish Upon a Star". Trong tập phim này xuất hiện một tấm biển có nội
dung hãng phim FOX hiện đã trở thành tài sản của Disney.
Tiên đoán này đã trở thành sự thực sau gần 20 năm.
Al Jeans không giải thích quá nhiều về sự kiện này. Ông
chỉ giải thích rằng dự đoán kể trên là kết quả tất yếu của quá trình tư
duy "chuyển tiếp" và "logic-hóa mọi thứ." Tuy nhiên, đoán trước tới 20
năm thì thực sự là những cái đầu đứng sau bộ phim The Simpsons chứa toàn
sạn là sạn mất rồi.
Sự ra đời của hạt Higgs: Được tiên đoán vào năm 1998, thành sự thực năm 2012
Thoạt
nhìn, tình tiết trong tập phim "The Wizard of Evergreen Terrace" này
dường như là lời tiên đoán khó tin nhất trong toàn series: Homer Simpson
trong tập phim này đã phấn đấu để trở thành một nhà phát minh vĩ đại;
và trong một cảnh phim, ông đứng ở cạnh một chiếc bảng đen với phấn trên
tay, trên đó có ghi một phương trình vật lý phức tạp.
Phương
trình đó chính là diện mạo sơ khai của hạt Higgs - còn được gọi là "Hạt
của Thiên Chúa" - sau này được xác nhận vào năm 2012, nhiều thập kỷ sau
khi nó được cho là có tồn tại.
Xin được rút lại bình luận "Không nên dùng não của Homer Simpson".
Ảnh
thời còn đi học của David X. Cohen - chủ tịch câu lạc bộ Toán học, chủ
tịch câu lạc bộ học sinh giỏi toán, đại sư Toán pháp, nói chung là rất,
rất giỏi Toán. Dùng vi phân tính giá rau là chuyện nhỏ đối với David X.
Cohen.
"Phương trình đó tiên
đoán được khối lượng của hạt Higgs", Simon Singh, tác giả của cuốn sách
"The Simpsons and Their Mathematical Secrets," (Gia đình Simpson và
những bí ẩn khoa học - vâng, cũng có một cuốn sách như vậy đấy." ra đời
năm 2013, nói với tờ The Independent trong một cuộc phỏng vấn vào năm
2015. "Nếu bạn tính toán chính xác theo phương trình đó, bạn sẽ có được
khối lượng của một hạt Higgs; chỉ sai lệch một chút ở cấp độ nano so với
khối lượng thực sự của một hạt Higgs. Đây thực sự là một điều tuyệt vời
đáng ngạc nhiên, khi mà Homer Simpson béo lười ngốc nghếch đã đưa ra dự
đoán này về 14 năm trước khi nó được phát hiện".
Tuy
nhiên, mấu chốt của tiên đoán nằm ở chỗ, người đã chịu trách nhiệm đồng
sản xuất phần phim này là David X.Cohen, một trong những người có nền
tảng Toán học - Vật lý cực tốt trong đội ngũ làm phim vốn toàn cử nhân
Đại Học nổi tiếng này. Những gì mà ông viết ra tuy không có được sự
chính xác tuyệt đối - điều mà khoa học đã mất thêm 14 năm để thực hiện -
nhưng cũng là một dự đoán hợp lý tại thời điểm đó.
Sự kiện Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Dự đoán năm 2000, thành hiện thực năm 2016
Một
trong những lời tiên tri nổi tiếng nhất và giờ đây đã được tôn lên làm
"dị tượng" của văn hóa đại chúng chính là việc series phim này tiên đoán
chính xác sự kiện ông Trump trở thành chủ của Nhà Trắng. Tập phim "Bart
to the Future" có cảnh em gái Lisa Simpson của Bart trở thành Thủ tướng
mới của nước Mỹ (với tạo hình giống bà Hillary Clinton một cách ngạc
nhiên). Lisa trong tập phim 'Bart to the Future" có một câu thoại rằng:
"Như các vị đã biết đấy, chúng ta đã được thừa hưởng một khoản ngân quỹ
khổng lồ từ cựu Tổng thống Donald Trump".
Lisa Simpson trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ chứ không phải là bà Hillary Clinton.
Trong
một cuộc phỏng vấn năm 2016 với tờ The Hollywood Reporter, nhà văn Dan
Greaney đã nói rằng tiên đoán này hoàn toàn mang mục đích đùa vui. Cần
phải nói thêm, trước khi trở thành Tổng thống, ông Trump vốn được biết
tới như một ngôi sao truyền hình; và cho tới thời điểm cách đây 16 năm,
dường như không ai có thể tin được vào viễn cảnh ông Trump sẽ trở thành
Tổng thống Hoa Kỳ. Chính sự điên rồ của đội ngũ làm phim The Simpsons
vào năm 2000 khi quyết định đưa một vị tỷ phú ít tiềm năng chính trị lên
làm Tổng thống đã trả về cho họ một lời tiên tri ứng nghiệm huyền
thoại.
"Nước Mỹ ngày càng trở nên thú vị" - nhà văn Dan Greaney nói. "Và đó là một lời tiên tri hợp lý".
Hàng fan-made thôi mà! Cú lừa hết!
Ngoài
ra, một số lời tiên tri khác cũng đã được xác định là làm giả. Ví dụ
như cảnh ông Trump đi thang máy trong chiến dịch tranh cử năm 2016 hay
hình ảnh chụp chung với các lãnh đạo thế giới dưới đây kỳ thực chỉ là
hàng fan-made (được fan hâm mộ tự vẽ ra). Tuy nhiên, cái đầu thông minh
không tưởng của các nhà làm phim The Simpsons vẫn khiến người ta phải
khâm phục khi có thể liên tục đưa ra nhiều dự đoán tương lai chính xác
tới vậy.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét