Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 968
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Thời sự quô'c tế sáng 9/3/2018
Tin Mới | Tin Tức Mới Nhất Hôm Nay 09/03/2018
60 Giây Chiều - Ngày 08/03/2018 - Tin Tức Mới Nhất
An ninh ngày mới ngày 8.3.2018 - Tin tức cập nhật
Dàn vũ khí 'thổi bay' cả thành phố trên chiến hạm Mỹ tại Đà Nẵng
TRÁCH AI VÔ TÌNH - Giáng Tiên
Thủ tướng cảnh cáo Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
17:59 08/03/2018
Thủ tướng vừa có quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đinh Văn Thu,
Chủ tịch và ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.
Ngày 8/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký các quyết định về việc thi
hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch
UBND tỉnh Quảng Nam
và ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam,
do bị kỷ luật về Đảng theo quyết định số 695 ngày 26/1/2018 của Ủy ban
Kiểm tra Trung ương.
Theo đó, trong tháng 1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp và xem xét,
thi hành kỷ luật đối với ông Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy,
nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng thi hành kỷ luật ông Đinh Văn Thu,
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và ông Huỳnh Khánh
Toàn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam.
Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm, khuyết điểm của ông
Đinh Văn Thu và ông Huỳnh Khánh Toàn là nghiêm trọng nên quyết định thi
hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với hai ông này.
Về sai phạm của 2 vị lãnh đạo trên, giữa tháng 12/2017, Ủy ban Kiểm
tra Trung ương kết luận ông Đinh Văn Thu có phần trách nhiệm về các vi
phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2011-2016,
2016 -2021) và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo ông Đinh Văn Thu (phải) và ông Huỳnh Khánh Toàn (trái). Ảnh: Đắc Đức.
Ông Thu chưa gương mẫu khi ký văn bản đề nghị bổ nhiệm con trai Bí
thư Tỉnh ủy khi chưa được phê duyệt quy hoạch. Để UBND tỉnh tuyển dụng
công chức không qua thi tuyển, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo đối với con
trai chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn.
Ông Huỳnh Khánh Toàn, với cương vị Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng chịu
trách nhiệm về vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban cán
sự đảng UBND tỉnh. Ông đã ký báo cáo của UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ về
công tác cán bộ và bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo giữ chức vụ Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư có một số nội dung không chính xác.
Ngoài ra, trong thời gian là Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban quản lý Khu
kinh tế mở Chu Lai, ông Toàn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và
các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Đề nghị tuyển dụng
công chức không qua thi tuyển, chỉ đạo quy hoạch, đề nghị luân chuyển,
bổ nhiệm đối với một số trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong
đó có con cán bộ chủ chốt của tỉnh.
Ngày 5/2, Ban Bí thư đã cách chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (nhiệm kỳ
2011-2015) đối với ông Lê Phước Thanh liên quan đến việc quy hoạch, đào
tạo, luân chuyển, điều động và quyết định bổ nhiệm con trai là ông Lê
Phước Hoài Bảo giữ các chức vụ (Trưởng phòng của Ban Quản lý Khu kinh tế
mở Chu Lai, Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, Phó giám đốc, Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư) không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vi phạm quy
trình, thủ tục.
Ngày 9/2, Tỉnh ủy Quảng Nam đã quyết định kỷ luật ông Nguyễn Hữu Sáng
(Giám đốc Sở Nội vụ) với hình thức cảnh cáo vì liên quan đến những vi
phạm của lãnh đạo tỉnh này.
Đến ngày 13/2, ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Quảng Nam, đã chính thức bị xóa tên trong danh sách đảng viên.
11 quốc gia chính thức ký kết hiệp định CPTPP trị giá 10 nghìn tỷ USD
Trường Sơn, Tuấn Trung, Phi Hùng (Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 09/03/2018 06:12 GMT+7
Đại diện Canada, Chile và New Zealand tại lễ ký - Ảnh: REUTERS
VTV.vn - Vào rạng
sáng 9/3 theo giờ Hà Nội, 11 quốc gia thành viên của Hiệp định đối tác
Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã chính thức ký kết
hiệp định này.
Đây là một trong những hiệp định thương mại quan
trọng bậc nhất nhằm gỡ bỏ các rào cản thương mại giữa 11 nền kinh tế tại
khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
11 thành viên tham gia ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP là Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Hiệp
định CPTPP chiếm 13,5% GDP toàn cầu và bao trùm thị trường gần 500
triệu người với tổng kim ngạch thương mại vượt 10.000 tỷ USD.
CPTPP,
tiền thân là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP gồm 12 thành
viên. Sau khi Mỹ rút khỏi TPP vào Hiệp định này vào đầu năm 2017, quy mô
của hiệp định giảm xuống. Tuy nhiên, 11 thành viên còn lại vẫn nỗ lực
đàm phán và tiến tới ký kết CPTPP.
Trong đàm phán CPTPP kéo dài
và nhiều khó khăn, sự tham gia tích cực của Việt Nam đã được nhiều nước
thành viên đánh giá cao. Theo quy định, chỉ cần 6 trong tổng số 11 quốc
gia thành viên thông qua là CPTPP sẽ có hiệu lực đầy đủ.
Ông Francois Philippe Champagne, Bộ trưởng Thương mại quốc tế Canada cho biết: Việt
Nam là một phần quan trọng trong quá trình đàm phán CPTPP. Tôi thực sự
phải khen ngợi sự lãnh đạo của ngài thủ tướng chính phủ và Bộ trưởng
công thương của Việt Nam. Việt Nam luôn bên cạnh chúng tôi để đảm bảo
rằng, khi chúng ta muốn một hiệp định tham vọng mang lại lợi ích cho
người dân, chúng ta cần phải hiểu rằng mỗi quốc gia có mức phát triển
khác nhau.
Trong thông cáo chung, các bộ trưởng kinh tế thành
viên CPTPP khẳng định sau lễ ký sẽ về thực hiện các thủ tục trong nước
để thông qua hiệp định, làm sao đưa hiệp định vào thực thi trong thời
gian sớm nhất.
Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Tôi
đồng ý với Bộ trưởng của Chile rằng việc ký kết CPTPP là một thông điệp
mạnh mẽ về thương mại tự do vì lợi ích của người dân các nước chúng ta,
nhằm chống lại chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Về phía Việt Nam, chúng tôi
sẽ cố gắng hết sức, và có thể trong phiên họp quốc hội cuối năm nay,
chính phủ Việt Nam sẽ trình hiệp định để quốc hội xem xét và thông qua.
Ước
tính, CPTPP sẽ được chính thức triển khai từ cuối năm 2018 hoặc nửa đầu
năm 2019. Các nước thành viên Hiệp định CPTPP sẽ giúp định hình tương
lai kinh doanh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong nhiều năm tới
dù không có sự tham gia của Mỹ.
Hiệp định đối tác toàn diện tích
cực xuyên Thái Bình Dương CPTPP được ký kết đã khẳng định: Trong bối
cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang có xu hướng trở lại ở một số nơi, nhiều quốc
gian, nhiều nền kinh tế vẫn đang theo đuổi đường lối kinh tế mở cửa và
hội nhập. Và Việt Nam là một quốc gia trong số đó.
Tại sự kiện
ký kết CPTPP, Bộ trưởng 11 nền kinh tế cũng đã đưa ra tuyên bố chung.
Tuyên bố Bộ trưởng CPTPP gồm có 4 ý chính. Thứ nhất các bên tuyên bố ký
hiệp định. Thứ hai khẳng định CPTPP sẽ mang lại lợi ích to lớn cho tất
cả các bên. Thứ ba, là các Bộ trưởng khẳng định sau lễ ký sẽ về thực
hiện các thủ tục trong nước để thông qua hiệp định, làm sao đưa hiệp
định vào thực thi trong thời gian sớm nhất. Và ý cuối cùng của tuyên bố
chung, là các Bộ trưởng CPTPP hoan nghênh tất cả các nước, các nền kinh
tế quan tâm, bày tỏ ý định muốn tham gia Hiệp định CPTPP.
Theo
ông Trần Quốc Khánh, Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Việt Nam về kinh
tế và thương mại quốc tế, tuyên bố chung lần khi nói về việc mở rộng
CPTPP trong tương lai, thay vì nói "hoan nghênh sự tham gia" của các
nước như vẫn dùng trước đây thì nói rằng đã "hoan nghênh sự gia nhập";
hàm ý rằng, các nền kinh tế muốn tham gia CPTPP thì phải "nhập gia tuỳ
tục" tức là phải đồng ý với các tiêu chuẩn sẵn có, chứ không phải bày tỏ
mong muốn tham gia; nhưng lại đòi đàm phán lại các điều khoản của Hiệp
định CPTPP.
Hiệp định TPP 12 thành viên trước đây và CPTPP 11
thành viên hiện nay đều là những hiệp định mở, hoan nghênh các thành
viên mới trên cơ sở "người đến sau" phải đồng ý với các tiêu chuẩn cao
sẵn có của hiệp định.
PV Trường Sơn, Thường trú Đài THVN tại Mỹ, người đang có mặt tại Chile cho biết thêm: Một
số chuyên gia tôi phỏng vấn tại lễ ký cũng cho rằng, ngay cả trong
trường hợp của Mỹ, nếu Mỹ quan tâm tới việc quay trở lại TPP, thì các
nước thành viên CPTPP sẽ vẫn hoan nghênh, bởi Mỹ chính là một trong
những nước khởi xướng TPP trước đây. Và ngay Hiệp định CPTPP cũng đã
lường trước khả năng này, và có các quy định về việc các nước thành viên
ban đầu, dù đã rút lui, nhưng sau này muốn quay trở lại, thì sẽ đi theo
trình tự thủ tục như thế nào. Chỉ có điều, nếu Mỹ muốn quay lại, nhưng
đồng thời, cũng muốn đàm phán lại các điều khoản mà họ đã từng đồng ý
trước đây, thì câu chuyện sẽ không hề đơn giản.
Ngôi nhà ống ở TP HCM lên tạp chí kiến trúc của Mỹ
08/03/2018 07:20
Trên diện tích 100m2, KTS trưởng Ngô Việt Khánh Duy và đội ngũ thiết kế
đã tạo nên một ngôi nhà ống với không gian mở tràn đầy ánh sáng tự nhiên
và cây xanh.
Trên diện tích 100m2, KTS trưởng Ngô Việt Khánh Duy (23o5Studio)
và đội ngũ thiết kế Hưng Trần, Mai Tiến Ninh đã khéo léo tính toán và
kết hợp để tạo nên một ngôi nhà ống với không gian mở tràn đầy ánh sáng
tự nhiên và cây xanh.
Mặt tiền của ngôi nhà.
Chủ nhà là một chàng trai trẻ sống cùng mẹ ở quận 7, TP HCM.
Công trình lùi khá sâu vào trong, dành một khoảng diện tích lớn cho sân vườn.
Nhờ
vậy, chủ nhà có thể đỗ xe thoải mái trong sân, mở rộng cửa phòng khách
mà không bị ảnh hưởng nhiều bởi tiếng ồn, bụi bặm ngoài đường.
Do ngôi nhà có chiều rộng khá “khiêm tốn”, chỉ 4m, do vậy KTS ưu tiên lựa chọn nội thất tiết kiệm không gian.
KTS
Ngô Việt Khánh Duy và gia chủ tìm được sự đồng cảm trong câu chuyện
thiết kế. Chàng trai trẻ có tính cách phóng khoáng, yêu cầu trong bản
thiết kế cần phải có một căn phòng hoàn toàn mở. Đây sẽ là một studio
nhỏ trong nhà, nơi anh có thể tự do sáng tạo.
Người mẹ yêu cầu một căn bếp rộng rãi vì họ thường mời khách đến nhà vào cuối tuần.
Nối
giữa phòng khách, nhà bếp và phòng ăn là một giá sách nhỏ, nơi gia chủ
đặt những vật lưu niệm. Tại đây có chiếc bốt điện thoại đỏ - biểu tượng
quen thuộc trên các đường phố ở Anh, mang “màu sắc châu Âu” về bên trong
căn nhà.
Góc nhìn từ bàn ăn hướng ra sân trước.
Khu vực bếp được thiết kế khá đơn giản.
Phòng tắm, nhà vệ sinh và vườn ở tầng 1.
Phần
mái ngôi nhà được thiết kế đặc biệt với các khe thoáng để đón ánh sáng
tự nhiên. Vào ban đêm, gia chủ còn có thể ngắm nhìn bầu trời đầy sao
ngay từ bên trong nhà.
Cầu thang dẫn lên các tầng trên.
Những chậu cây cảnh nhỏ được đặt trên kệ gỗ ở góc cầu thang.
Cánh cửa kéo bằng gỗ dẫn vào phòng ngủ của chàng trai trẻ.
Nội thất bên trong phòng ngủ.
Phòng tắm và nhà vệ sinh trong phòng ngủ, bồn rửa tay và gương gần cửa ra vào.
Giá sách trên sàn kính cường lực.
Đồ họa mặt cắt của ngôi nhà.
Ngôi nhà lung linh về đêm.
Phương Đặng (Theo Archdaily)
Sài Gòn đâu chỉ có phố Tây, còn cả phố Mã Lai
Bên cạnh phố người Hoa, phố Tây, Sài Gòn còn có một khu tập trung buôn bán, ăn uống dành riêng cho người Malaysia, Indonesia.
Đường Nguyễn An Ninh, nằm ở mạn cửa Tây chợ Bến Thành, ở trung tâm quận 1 TP HCM. Đây là con đường dài khoảng 100 m, nối đường Phan Chu Trinh với Trương Định.
Con
đường được khách du lịch đến từ Malaysia, Indonesia, Brunei truyền tai
nhau bởi cái tên Saigon Halal street. Tất cả xuất phát từ ngành nghề
kinh doanh của các hộ dân ở đây đều phục vụ cho cộng đồng dân cư Hồi
giáo.
Hơn
50 hộ kinh doanh ở bên đường bán từ thức ăn, quần áo đến đồ lưu
niệm.Thậm chí khăn đội đầu truyền thống của phụ nữ Hồi giáo (Hijab) cũng
có bán tại đây. Một khách du lịch đến từ Brunei sang đây để mua hàng
rồi mang về vương quốc bán lại. Giá niêm yết bằng đồng Việt Nam và cả
ringgit Malaysia (RM).
Ngoài
ra, các nhà hàng phục vụ thực khách những món ăn đúng điệu như đặc sản
của Malaysia, nasi lemak - loại cơm nấu cùng nước cốt dừa, ăn kèm cá
khô, trứng. Những nhà hàng, quán ăn hoặc hàng rong đều dán dấu "Halal",
hàm ý thực phẩm mà người theo đạo Hồi được phép dùng.
Du
khách gốc Malaysia, Indonesia hòa vào dòng người Sài Gòn tản bộ ban
đêm. Họ cũng thử thưởng thức các món ăn vỉa hè. Nhất là cà phê Việt Nam.
Phố
Mã Lai được hình thành từ năm 2011, khi đó bà Basiroh - cựu nhân viên
nghiên cứu thị trường của Anh - đã mày mò khởi nghiệp với dòng hàng dành
cho du khách, người lao động Malaysia đến TP HCM. Trước đó, du khách
đến từ các quốc gia nói tiếng Bahasa gặp khó khăn khi rất ít hàng quán
phục vụ đồ ăn đúng chuẩn Halal cũng như quần áo đặc trưng.
Ban
đầu, bà Basiroh bán hàng tại nhà ở đường Huỳnh Văn Bánh (quận Phú
Nhuận). Các học trò của bà ở Malaysia truyền tai nhau. Nhưng khi hỏi
đường, vì xa trung tâm nên họ khó kiếm được. Lúc đó, bà nghĩ là cần chọn
địa điểm tốt hơn. Sau đó, bà thuê mặt bằng tại đường Nguyễn An Ninh,
bắt đầu kinh doanh và tạo ra một điểm đến thú vị ở TP HCM.
Theo Dy Khoa (VnExpress)
TP.HCM: Đầu nậu hết cửa phân lô, tách thửa tràn lan
(PL)- Việc thực hiện Quyết định 60 rất chặt chẽ, thống nhất từ trên xuống dưới.
“Các tiêu chí nêu ra trong hướng dẫn đối với việc tách thửa có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật sẽ được áp dụng thống nhất cho 24 quận,
huyện. Đồng thời việc lập quy hoạch 1/500 các khu vực được tách thửa sẽ
giúp quản lý chặt quy hoạch và kiểm soát được việc tách thửa để không
xảy ra những hệ lụy như trước đây” - ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc (QHKT), trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ngay sau khi sở này ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định 60/2017quy định diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP.
Siết chặt phân lô, tách thửa ẩu
. Phóng viên: Đã nhiều lần TP
ban hành quyết định quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên
địa bàn TP nhưng lần đầu tiên có một hướng dẫn cụ thể để thực hiện quyết
định này. Xin ông cho biết những bất cập trong quá trình thực hiện các
quyết định tách thửa trước đó?
+ Ông Nguyễn Thanh Toàn: Các
quyết định về tách thửa trước đây của UBND TP đã góp phần tạo cơ hội tạo
lập nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp. Tuy nhiên, quá trình tổ
chức thực hiện còn có nhiều bất cập, vướng mắc nên đã xảy ra không ít hệ
lụy. Cụ thể như việc đầu nậu lợi dụng phân lô, tách thửa tràn lan, hạ
tầng thiếu đồng bộ, phá vỡ quy hoạch và có cả những tiêu cực trong quá
trình thực hiện.
Hơn nữa, trước đây các quận, huyện có
cách hiểu và áp dụng quy định của pháp luật về tách thửa chưa thống nhất
dẫn đến mỗi nơi làm một kiểu. Thậm chí có địa phương đã phải tạm thời
ngừng giải quyết các hồ sơ xin tách thửa của người dân.
. Với Quyết định 60, ông có kỳ vọng sẽ khắc phục được những bất cập vừa nêu?
+ Ban hành Quyết định 60, UBND TP yêu
cầu các sở, ngành, địa phương phải phối hợp chặt chẽ để quản lý tốt về
mặt quy hoạch, không xảy ra những hệ lụy đáng tiếc như đã nêu trên. Cụ
thể, Sở QHKT hướng dẫn về các điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nghiệm
thu hệ thống hạ tầng, kỹ thuật đối với trường hợp tách thửa có hình
thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Sở Xây dựng hướng dẫn cấp
phép xây dựng và kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định. Sở TN&MT ban
hành quy chế chung giải quyết tách thửa và hướng dẫn quận, huyện tổ
chức thực hiện. Sở Tư pháp hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng
thực hiện đúng quy định tại quyết định này…
Có thể thấy việc thực hiện Quyết định 60
rất chặt chẽ, thống nhất từ trên xuống dưới, từ sở, ngành đến quận,
huyện nên tôi tin sẽ khắc phục được những bất cập của việc tách thửa
trước đây.
Với quyết định tách thửa mới thì những cách
đầu nậu lách luật xây dựng những căn nhà tạm bợ như thế này để tách thửa
sẽ chấm dứt. (Ảnh chụp tại một khu đất phân lô theo Quyết định 33/2014 ở
đường Nguyễn Duy Trinh, quận 9, TP.HCM) Ảnh: VIỆT HOA
Nhiều trường hợp phải lập quy hoạch 1/500
. Một điểm đáng lưu ý trong hướng dẫn của Sởlà quận, huyện phải lập quy hoạch 1/500 cho các khu vực được tách thửa. Việc này sẽ được tiến hành như thế nào?
+ Trước hết, các quận, huyện phải nhanh
chóng rà soát trong các đồ án quy hoạch 1/2000 để chọn ra những khu vực
có chức năng quy hoạch là đất dân cư hiện hữu, dân cư hiện hữu kết hợp
chỉnh trang, dân cư xây dựng mới hoặc đất quy hoạch hỗn hợp có chức năng
ở. Từ đó lập kế hoạch thực hiện để chuyển về Sở QHKT cùng phối hợp thực
hiện việc lập quy hoạch chi tiết 1/500. Chậm nhất trong quý II, các
quận, huyện phải gửi kế hoạch này cho Sở QHKT.
. Việc lập quy hoạch chi tiết 1/500
dự kiến khi nào hoàn tất? Trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt
quy hoạch này thì hồ sơ tách thửa của người dân sẽ giải quyết như thế
nào?
+ Việc hoàn tất các đồ án quy hoạch
1/500 còn tùy vào việc lập kế hoạch và kết quả rà soát của các địa
phương. Cần lưu ý là đối với các hồ sơ xin tách thửa mà có hình thành
đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật thì mới phải làm 1/500. Còn với các
khu đất nhỏ, nằm trong khu dân cư hiện hữu, kết hợp chỉnh trang mà đã
có hạ tầng giao thông thì không phải thực hiện 1/500. Các hồ sơ thuộc
diện này quận, huyện vẫn giải quyết bình thường theo hướng dẫn của Sở.
Đối với các trường hợp tách thửa có hình
thành đường giao thông thì trong thời gian chờ lập, thẩm định, phê
duyệt quy hoạch 1/500 các quận, huyện vẫn giải quyết cho dân nhưng phải
có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở QHKT. Sở QHKT sẽ có ý kiến
trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn của quận, huyện.
. Việc phải mất thêm 15 ngày để Sở QHKT xem xét có kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, dẫn đến người dân phải chờ đợi lâu hơn?
+ Theo nhận định, số lượng hồ sơ tách
thửa có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật sẽ không nhiều,
chủ yếu là tại khu vực ngoại thành và vùng ven. Nếu có dấu hiệu quá tải,
Sở sẽ phối hợp với các địa phương tìm giải pháp hợp lý để vẫn đảm bảo
thời gian giải quyết hồ sơ cho dân. Sở QHKT đang soạn thảo quy trình
tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của quận, huyện chuyển lên.
. Theo Quyết định 60 thì đất dân cư xây dựng mới không được tách thửa. Vậy tại sao vẫn cho lập quy hoạch 1/500?
+ Đúng là những trường hợp này không
được tách thửa. Tuy nhiên, căn cứ vào Quyết định 60 thì các khu đất có
chức năng quy hoạch là đất dân cư xây dựng mới hoặc đất hỗn hợp có chức
năng ở mà sau ba năm không thực hiện quy hoạch theo kế hoạch của các
quận, huyện đưa ra thì người dân có quyền tách thửa. Do đó, Sở cũng yêu
cầu các địa phương rà soát, lập quy hoạch 1/500 để nếu Nhà nước không
thực hiện quy hoạch thì người dân có thể nộp hồ sơ xin tách thửa.
. Xin cám ơn ông.
Văn bản của Sở QHKT hướng dẫn chung cho 24 quận, huyện và
sẽ thực hiện đồng bộ, thống nhất trên toàn TP. Điều này không chỉ thuận
lợi cho việc quản lý quy hoạch của các địa phương mà cũng rất thuận lợi
cho người dân. Tránh được trường hợp mỗi địa phương làm một kiểu như
trước đây. Đồng thời các tiêu chí cũng rất rõ ràng, cụ thể, dễ dàng áp
dụng.
Việc lập quy hoạch 1/500
sẽ giúp cho vấn đề quản lý quy hoạch và sử dụng đất tốt hơn. Tuy nhiên,
một vấn đề cần xem xét là trường hợp người dân có nhu cầu tách thửa có
hình thành đường giao thông nhiều thì cũng đồng nghĩa với việc hồ sơ sẽ
quá tải khi lên Sở QHKT.
Ông NGUYỄN GIA THÁI BÌNH, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân
VIỆT HOA thực hiện
Lao động Việt chết tại Hàn Quốc: Bị bắt cóc, đòi chuộc 200 triệu đồng?
Dân trí Hung tin con trai bị sát hại khi đang lao động ở
Hàn Quốc khiến gia đình anh Quốc tại quê nhà Quảng Bình vô cùng đau
xót. Phía người thân nạn nhân cho rằng có người đã bắt cóc anh Quốc để
đòi tiền chuộc. >> Một lao động Quảng Bình nghi bị sát hại tại Hàn Quốc
Ngày 8/3, PV Dân trí tìm về thôn Xuân Hòa, xã Quảng Xuân,
huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình gặp người thân của nạn nhân Nguyễn
Văn Quốc, hy vọng có thể “giải mã” những bí ẩn đằng sau cái chết của anh
này.
Tiếp chuyện chúng tôi, ông Nguyễn Văn Kỳ - bố của anh Nguyễn Văn Hùng
(tên thường gọi là Quốc), nạn nhân vừa tử vong tại Hàn Quốc - bày tỏ sự
đau xót khi con trai mất mạng nơi xứ người.
Ông Nguyễn Văn Kỳ cho biết, Hùng là con thứ 4 trong gia đình. Sau khi
tốt nghiệp THPT, do không tìm được việc làm ở quê nên Hùng sang Hàn
Quốc theo diện xuất khẩu lao động, làm nghề đánh bắt thủy hải sản từ năm
2012. Do lương thấp, cuộc sống khó khăn nên chỉ làm được một thời gian
ngắn, Hùng cùng bạn trốn ra làm ngoài cũng bằng nghề đi biển.
Người thân đau xót trước sự ra đi của nạn nhân
Lao động tại nước bạn một thời gian, Hùng đã tiếp xúc và chơi với một
số nhóm người, sau dính vào lô đề, cờ bạc rồi vướng vào nợ nần. Tại
nước bạn, Hùng có nợ một số tiền lớn của người đàn ông tên Ch. cùng là
người cùng thôn Xuân Hòa với Hùng.
Ông Kỳ đau xót kể: “Khoảng 18h30 ngày 24/2, Hùng gọi điện về cho tui
nói rằng mình bị một nhóm người bắt đưa lên đảo ngoài biển. Sau đó Hùng
nhờ tui vay giúp 100 triệu đồng để trả nợ. Tui chưa hiểu chuyện gì xảy
ra thì người kia giật máy đòi 200 triệu đồng mới thả Hùng ra”.
Để đảm bảo an toàn cho con, phía gia đình đã thương lượng với người
xưng là Ch. rằng sẽ nhờ người quen ở Hàn Quốc đưa tiền cho người này.
“Đến khoảng 23h40 cùng ngày thì Ch. gọi cho gia đình nói đã thả Hùng
ra. Sau đó nó cúp máy nhưng tôi nhớ là chưa nghe thấy thằng Hùng nói gì
nên nghi ngờ. Sau đó, tui liên tục gọi lại vào số máy trên để gặp con
nhưng không liên lạc được” – ông Kỳ kể tiếp.
Nạn nhân được cho là bị sát hại khi đang lao động tại Hàn Quốc
Không thể liên hệ với Hùng, gia đình ông Kỳ đã liên lạc với người
quen bên Hàn Quốc nhờ dò la thông tin của con trai. Hai ngày sau, người
tên Ch. đã chủ động gọi về cho gia đình và nói đã thả Hùng nhưng nạn
nhân đi đâu thì không rõ. Ch. khẳng định không làm hại gì đến con ông.
Đến ngày 6/3, có một người phụ nữ điện thoại về cho gia đình và xưng
là người đại diện, thông dịch viên của Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn
Quốc và thông báo hung tin Nguyễn Văn Hùng đã chết, thi thể được phát
hiện tại bờ biển.
Bà Nguyễn Thị Nguyệt – mẹ nạn nhân nói: “Người này tiết lộ rằng, thi
thể con tui hiện đã đưa đến bệnh viện để cảnh sát Hàn Quốc điều tra, còn
Ch. là đối tượng có liên quan đến cái chết của con trai tui, hiện Ch.
đã ra đầu thú…”.
Phía gia đình nạn nhân mang tâm nguyện muốn đưa thi thể con về nước
an táng tuy nhiên việc này gặp nhiều khó khăn. “Nghe nói để đưa cháu về
cũng mất vài chục triệu mà cả nhà không biết xoay xở mô. Bây giờ chỉ
mong cảnh sát Hàn Quốc điều tra làm rõ và tạo điều kiện để cháu được về
an nghỉ ở quê nhà”, bà Nguyệt chia sẻ.
Theo ông Phạm Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã Quảng Xuân, hiện UBND xã đã
tiếp nhận thông tin từ gia đình và đã chuyển cho các cơ quan có thẩm
quyền để giải quyết.
Đặng Tài
Hai công an bị đánh nhập viện khi đo tiếng ồn karaoke
08/03/2018 17:52
(NLĐO) - Một cán bộ xã và 2 công an xã đi đo tiếng ồn ở một tiệc sinh
nhật có hát karaoke đã bị đánh trọng thương, phải nhập viện.
Ngày 8-3, nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết Công an huyện
Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đang làm rõ trường hợp chống người thi hành
công vụ xảy ra tại xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây làm 3 người bị
thương, gồm ông Lê Trường Giang (cán bộ công chức xã), ông Nguyễn Thành
Sáng và một người tên Vương (công an xã).
Theo thông tin ban đầu,
ngày 7-3, nhà ông Huỳnh Văn Ca ở xã Bình Nhì tổ chức sinh nhật cho cháu
và tổ chức hát karaoke di động. Lúc 11 giờ 30 phút, tổ công tác xã đi
kiểm tra và chuẩn bị đem máy đo tiếng ồn thì những người trong nhà ông
Ca bất ngờ dùng gạch ống tấn công khiến 3 cán bộ nói trên bị thương phải
nhập viện.
Công an huyện Gò Công Tây nhận tin cử tổ công tác công an huyện đến tiếp tục bị những người này chửi bới, thách thức.
M. SƠN
Putin: Nếu Nga bị giáng đòn hạt nhân, cả thế giới sẽ chịu thảm hoạ
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc đến khả năng cả thế giới bị hủy diệt bằng tên lửa hạt nhân nếu Nga bị giáng đòn tương tự.
57
19
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Theo Daily Mail, phát biểu trên truyền hình, ông Putin nói rõ rằng
nếu Nga bị giáng đòn hạt nhân và đối mặt với khả năng bị xóa sổ thì cả
thế giới cũng không thể ngồi yên.
Ông Putin nói trong đoạn phim tài liệu: “Tôi muốn nói với các bạn, và
tôi muốn mọi người ở đây và nước ngoài biết về kế hoạch sử dụng vũ khí
hạt nhân”.
“Tôi hy vọng điều này sẽ không bao giờ xảy ra, đó là đòn tấn công đáp trả, nhằm mục đích phòng vệ”.
“Quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân chỉ được đưa ra nếu hệ thống
phòng thủ xác nhận tên lửa phóng đi sẽ rơi xuống lãnh thổ Nga”, ông
Putin nói.
“Khi đó chúng ta có đủ cơ sở để đáp trả. Đó sẽ là thảm họa toàn cầu với nhân loại. Thảm họa khủng khiếp với cả thế giới”.
Ông Putin chụp ảnh thân mật cùng người ủng hộ.
Ông Putin nhấn mạnh: “Nhưng với tư cách là công dân Nga, người đứng
đầu nước Nga, tôi muốn đặt câu hỏi rằng chúng ta có cần thế giới hay
không nếu nước Nga không tồn tại?”
Đầu tuần này, ông Putin gây bất ngờ khi có cử chỉ thân mật với một phụ nữ. Người này nói muốn chụp ảnh cùng tổng thống.
Bức ảnh ông Putin hôn lên đầu người ủng hộ được chụp tại sân vận động
Luzhniki ở thủ đô Moscow. Sau buổi hòa nhạc tại đây ngày 3.3, ông Putin
đồng ý chụp ảnh chung với một số người ủng hộ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tràn trề cơ hội tái đắc cử trong
cuộc bỏ phiếu ngày 18.3 tới. Nếu không có ứng viên nào đạt quá nửa số
phiếu bầu, vòng bỏ phiếu thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày 8.4.
Theo Guardian, hơn 30 ngày kể từ khi bắt đầu chiến dịch tìm kiếm
MH370, lực lượng tìm kiếm đã đưa ra những thông cáo đầu tiên. Lực lượng
này gồm
65 nhân viên của công ty tìm kiếm Ocean Infinity, hai sĩ quan Hải
quân Malaysia, tàu tìm kiếm đại dương hiện đại Seabed Constructor, 8
thiết bị lặn không người lái được trang bị camera và các cảm biến.
Hai sĩ quan Hải quân Malaysia Azmi Rosedee và Adbul Halim Ahmad
Nordin cho biết, họ đang nỗ lực hết sức mình mặc dù hoạt động tìm kiếm
gặp khá nhiều trở ngại do thời tiết xấu cũng như tính chất địa hình đáy
biển ở Ấn Độ Dương.
"Hơn 30 ngày trôi qua, nhưng tinh thần chúng tôi vẫn lạc quan. Chúng
tôi đã trải qua những ngày khó khăn. Đó là khoảng thời gian mà chúng tôi
sẽ không thể sống sót nếu không có lòng kiên trì và ý chí quyết tâm.
Hoạt động tìm kiếm vẫn tiếp tục ngay cả khi biển động mặc dù điều này
gây khó khăn cho chúng tôi khi triển khai và thu hồi các thiết bị tìm
kiếm dưới nước không người lái. Ngoài ra, đáy biển ở khu vực tìm kiếm
khá dốc và không bằng phẳng. Điều này cũng làm hạn chế năng lực tìm kiếm
của các thiết bị lặn", hai quan chức trên cho biết.
Theo hãng tin ABC News, thiết bị lặn của Ocean Infinity sử dụng công
nghệ hiện đại với năng lực tìm kiếm chính xác hơn các thiết bị dùng
trong những cuộc tìm kiếm trước đó.
Thiết bị này được trang bị máy quét hiện đại, hệ thống đo âm thanh đa
chùm, máy quét khẩu độ tổng hợp và các cảm biến. Chúng có thể hoạt động
ở độ sâu tới 6.000m, dò quét đáy biển và gửi dữ liệu về cho các nhà
điều tra để phân tích. Nếu phát hiện bất cứ vật thử nào giống mảnh vỡ
máy bay, chúng sẽ tiến sát hơn để xác minh.
Tính đến hôm nay, tàu Seabed Constructor đã tìm kiếm một khu vực rộng
16.000km2 trong tổng số 25.000km2 khu vực ưu tiên. Giới chức Malaysia
ước tính có 85% khả năng tìm thấy máy bay MH370 ở khu vực tìm kiếm này.
Tuy nhiên, nếu không tìm thấy, Ocean Infinity sẽ mở rộng vùng tìm
kiếm lên 48.000km2. Theo hợp đồng giữa Ocean Infinity và chính phủ
Malaysia, Ocean Infinity có 90 ngày để tìm kiếm MH370 với tuyên bố
"không thấy, không lấy tiền".
Minh Phương
Theo ABC News, Guardian
Mỹ cảnh báo châu Phi nguy cơ mất chủ quyền khi vay tiền Trung Quốc
“Chúng tôi không có ý định ngăn dòng tiền của Trung Quốc vào châu
Phi. Điều quan trọng là các quốc gia châu Phi cần cân nhắc kỹ lưỡng về
các điều khoản trong các bản thỏa thuận và tránh để mất chủ quyền”, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson phát biểu trong cuộc họp báo tại Ethiopia ngày 8/3.
Ngoại trưởng Tillerson cho rằng các khoản đầu tư từ Trung Quốc “không
mang lại số lượng công ăn việc làm đáng kể tại địa phương” do các dự án
phần lớn sử dụng lao động người Trung Quốc, đồng thời chỉ trích cách
Bắc Kinh phân bổ các khoản vay cho chính quyền các nước châu Phi. Theo
người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ, nếu chính phủ một nước chấp thuận các
khoản vay từ Trung Quốc và sau đó “gặp rắc rối”, nước đó sẽ bị “mất khả
năng kiểm soát cơ sở hạ tầng hay nguồn tài nguyên của chính mình do bị
vỡ nợ”.
Theo Reuters, Ngoại trưởng Tillerson đang sử dụng chuyến công
tác đầu tiên tới châu Phi để tăng cường các liên kết an ninh trong khu
vực trong bối cảnh các nước châu Phi đang nghiêng về Trung Quốc để đổi
lấy các khoản viện trợ và hợp tác thương mại. Ông Tillerson cũng có thể
sẽ tìm cách xoa dịu mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và các nước châu Phi
sau phát ngôn “quốc gia dơ bẩn” được cho là nhằm vào các nước châu Phi
của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 1.
Mỹ hiện vẫn là quốc gia viện trợ số một cho châu Phi, trong khi Trung
Quốc đã vượt qua Washington để trở thành đối tác thương mại lớn nhất
của châu lục này từ năm 2009. Bắc Kinh những năm qua đã rót hàng tỷ USD
vào các dự án cơ sở hạ tầng tại châu Phi.
Ngoại trưởng Tillerson đã tới thăm Ethiopia, quốc gia đông dân thứ
hai tại châu Phi và là một trong những nước nhận đầu tư lớn nhất từ
Trung Quốc, trong đó có tuyến đường sắt tới Djibouti. Ethiopia cũng là
nơi đặt trụ sở của Liên minh châu Phi (AU) - công trình do Trung Quốc
rót tiền và xây dựng, đồng thời được xem là biểu tượng cho tầm ảnh hưởng
của Bắc Kinh tại “lục địa đen”. Ngoài Ethiopia, Kenya năm 2017 cũng
khánh thành tuyến đường sắt trị giá 3,2 tỷ USD do Trung Quốc rót vốn.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng việc Ngoại trưởng Tillerson
chỉ trích mối quan hệ giữa Trung Quốc và châu Phi là không phù hợp.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Kenya Monica Juma khẳng định nước này có quan
hệ với các đối tác từ khắp nơi trên thế giới vì chính lợi ích và giá
trị của Kenya.
Thành Đạt
Tổng hợp
Tàu khu trục Mỹ đâm tàu chở dầu gần Singapore vì chuyển hướng bất ngờ
Singapore cho biết tàu khu trục Mỹ USS John S.
McCain đã chuyển hướng bất ngờ, gây ra vụ va chạm với tàu chở dầu
Liberia năm 2017.
Vết lõm trên thân tàu USS John S. McCain sau va chạm với tàu chở dầu Liberia. Ảnh: Reuters.
Tàu khu trục tên lửa Mỹ USS John S. McCain va chạm với tàu chở dầu Alnic
MC, cờ Liberia, ngoài khơi Singapore ngày 21/8/2017 làm 10 thủy thủ
thiệt mạng. Nhiều sĩ quan hải quân Mỹ đã bị cách chức vì vụ việc.
Vụ va chạm "xảy ra sau khi tàu USS John S. McCain bất ngờ chuyển hướng về cảng, cắt ngang lộ trình của Alnic MC", Reuters dẫn
báo cáo từ Cục Điều tra An toàn giao thông Singapore hôm nay. Cơ quan
này cho rằng báo cáo "không nên được dùng để đổ lỗi hay quy trách
nhiệm".
Vụ va chạm giữa USS John S. McCain và Alnic MC xảy ra chỉ hai tháng sau
khi chiến hạm USS Fitzgerald đâm tàu hàng Philippines trên biển Nhật Bản
khiến 7 thủy thủ thiệt mạng.
Hai tai nạn liên tiếp trong thời gian ngắn làm dấy lên nghi ngờ về mức
độ an toàn của các tàu khu trục Mỹ khi hoạt động trên các tuyến hàng hải
quốc tế đông đúc. Hải quân Mỹ đã thông báo triển khai cải tổ nhằm khôi
phục các kỹ năng, sự cảnh giác trên biển cho thủy thủ.
Như Tâm
Mở cuộc điều tra người lao động Việt Nam bị lừa dọn dẹp khu thảm họa hạt nhân Nhật Bản
Tất Đạt |
7
Ảnh: Getty
Bộ Tư pháp Nhật Bản xác nhận qua điện thoại đã cử người xác minh
vụ việc. Được biết, nam thanh niên Việt Nam 24 tuổi đã từng làm cho một
công ty xây dựng tại tỉnh Iwate.
Nguồn tin ban đầu
Japan Times dẫn lời chính quyền địa phương cho biết, Bộ Tư pháp Nhật Bản
hiện đang điều tra trường hợp một nam thanh niên Việt Nam tới Nhật theo
chương trình thực tập sinh nước ngoài của chính phủ và bị lừa tham gia
hoạt động dọn dẹp tại các khu vực nhiễm phóng xạ nặng nề sau thảm họa
hạt nhân hồi năm 2011.
Theo báo Nikkei, công ty nói trên đã phủ
nhận các cáo buộc tố hãng này vi phạm luật lao động. Trong bản báo cáo,
công ty khẳng định nam thanh niên Việt Nam được xếp các công việc tương
tự như những lao động Nhật Bản khác, và không gặp bất kì nguy hiểm nào
tới sức khỏe.
Nhưng theo Liên đoàn Lao động Zentoitsu tại
Tokyo, phía đại diện của nam thanh niên 24 tuổi, thay vì được sắp xếp để
tháo dỡ và làm công việc kỹ thuật công cộng, anh này lại bị điều đi làm
dọn dẹp tại khu nhiễm xạ ở tỉnh Fukushima.
Tổng thư ký Liên đoàn
Shiro Sasaki - chuyên gia về vấn đề thực tập lao động - cho biết nam
thanh niên Việt Nam tới Nhật Bản vào tháng 9/2015 sau khi ký hợp đồng
với công ty.
Sau đó, anh này được gửi tới Koriyama ở tỉnh
Fukushima hơn 12 lần để dọn dẹp khu vực thành phố trong khoảng thời gian
từ tháng 10/2015 tới tháng 3/2016.
Sau đó, nam thanh niên tham
gia dỡ bỏ các công trình trong khu vực bị phong tỏa ở thị trấn Kawamata
trước khi chính quyền địa phương dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động tại đây vì
nồng độ phóng xạ cao.
Nam thanh niên Việt Nam cho biết anh không
hề được thông báo về việc phải dọn dẹp trong khu vực nhiễm xạ hạt nhân ở
tỉnh Fukushima.
Video tạm dừng
Tư liệu về thảm họa rò rỉ phóng xạ hạt nhân tại Fukushima năm 2011.
"Điều đó cho thấy người lao động đã bị lừa và được đưa tới Nhật Bản để làm việc dọn dẹp," ông Sasaki nói.
Ông
Sasaki cho rằng người sử dụng lao động có thể đã vi phạm Đạo luật Hợp
đồng Lao động, Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động và Đạo luật An toàn và Sức
khoẻ Công nghiệp.
Ông Sasaki khẳng định liên đoàn đang hỗ trợ việc đàm phán giữa nam thanh niên Việt Nam và công ty xây dựng.
Theo
đó, có khả năng nam thanh niên sẽ được đền bù theo đúng luật định.
Trước đây, anh này chỉ được trả khoản tiền 140.000 yên mỗi tháng (tương
đương 30 triệu VNĐ), trong khi những công nhân Nhật Bản làm việc tương
tự được trả gần gấp 3 lần. Lỗ hổng pháp luật Nhật Bản
Chương
trình Thực tập Kỹ thuật do chính phủ Nhật Bản hỗ trợ được thiết kế để
giúp sinh viên và người lao động nước ngoài học hỏi kĩ năng chuyên môn.
Nhưng trên thực tế, nhiều nơi đã lợi dụng chương trình này để bù đắp
tình trạng thiếu hụt lao động tay chân ở Nhật Bản.
"Thực tập sinh
kỹ thuật không nên bị điều đi để làm những công việc gây nguy hại tới
sức khỏe như vậy; sự nguy hiểm của phóng xạ là không thể bàn cãi," ông
Sasaki nói.
Nam thanh niên Việt Nam đã xin nghỉ việc từ cuối tháng
11 năm ngoái vì lí do sức khỏe và vì công ty xây dựng từ chối giải
thích vụ việc.
Japan Times đã tiếp cận được các tài liệu cho thấy
nam thanh niên nói trên đã bị nhiễm phóng xạ khi làm việc tại Kawamata.
Theo liên đoàn lao động, chủ lao động đã giấu thông tin này và từ chối
khoản tiền phụ cấp rủi ro trong hợp đồng lao động.
Nhân viên y tế trong quá trình xử lí hậu quả tại khu vực. Ảnh: AP
"Dù
sao đi chăng nữa, việc dọn dẹp ở nơi nhiều phóng xạ là rất nguy hiểm và
người lao động phải nhận thức rõ được mình đang làm gì," luật sư
Shoichi Ibuski tóm tắt luật lao động. "Đó không phải là loại công việc
mà ai cũng sẵn sàng làm. Đây là vấn đề nhân quyền hơn là vấn đề pháp
lí."
Ông Ibuski nhấn mạnh trường hợp của người đàn ông Việt
Nam cho thấy lỗ hổng lớn trong hệ thống pháp luật Nhật Bản, vốn được tạo
ra để giúp người lao động từ các quốc gia đang phát triển có được kĩ
năng cần thiết để áp dụng tại quê nhà.
Những công ty nhận lao động
nước ngoài theo chương trình thực tập được yêu cầu phải nộp kế hoạch
đào tạo chi tiết cho Bộ Tư pháp để giám sát. Ông Ibuski nhận định có thể
chủ lao động đã không nộp tài liệu này cho chính phủ.
Một quan
chức khác cho biết luật lao động không cấm thuê người lao động nước
ngoài làm việc dọn dẹp phóng xạ và về mặt lý thuyết, chủ lao động hoàn
toàn có thể làm như vậy. Nhưng công ty sẽ phải mở một chương trình đào
tạo với mục tiêu rõ ràng cho người lao động.
"Thật khó có thể
tưởng tượng một thực tập sinh có thể dùng kinh nghiệm lao động ở nước
mình để xử lí các khu vực phóng xạ ở Nhật Bản," ông nói.
Bộ GD&ĐT: Xử lý nghiêm vụ học sinh lớp 8 bóp cổ cô giáo tại lớp
Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/03/2018 05:56 GMT+7
Trường THCS Tân Thạch- nơi xảy ra vụ việc học sinh lớp 8 bóp cổ cô giáo ngay tại lớp học
VTV.vn - Cần xác minh
và xử lý nghiêm việc học sinh xúc phạm và bóp cổ giáo viên ngay tại lớp
học là yêu cầu của Bộ Giáo dục Đào tạo tới Sở Giáo dục và Đào tạo Bến
Tre.
Báo Vietnamnet đưa tin, theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT
huyện Châu Thành, sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã cho tạm ngưng
việc học của nam sinh nói trên để chờ kết quả xác minh. Còn giáo viên bị
bóp cổ vẫn đến lớp giảng dạy bình thường.
Theo thông tin ban đầu,
ngày 2/3, trong giờ học Tiến Anh do mình giảng dạy, cô C.T.N – giáo
viên Trường THCS Tân Thạch - phát hiện 1 nữ sinh lớp 8 mang vở của môn
khác ra học.
Lúc này, cô N. yêu cầu nữ sinh cất vở đó đi để chú
tâm vào học môn Tiếng Anh. Tuy nhiên, nữ sinh nói trên không làm theo
nên cô N. đến thu giữ quyển vở. Lúc này, nam sinh N.V.M.T (học cùng lớp)
ngồi phía sau đứng dậy, có lời lẽ thách thức, xúc phạm cô giáo N.
Vụ việc căng thẳng, cô N. đi ra khỏi lớp và sang phòng bên cạnh nhờ hai đồng nghiệp sang chứng kiến.
Thời
điểm này, nam sinh T. lớn tiếng chửi bới và lao tới bóp cổ cô N. trước
sự chứng kiến của nhiều người. Mọi người can ngăn nên T. mới chịu dừng
lại.
Bộ GD-ĐT đã yêu cầu Sở GD-ĐT Bến Tre kịp thời kiểm tra, xác minh, chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định.
Đây
là lần thứ 2 trong vòng hơn 1 tuần qua, xảy ra các vụ xúc phạm giáo
viên. Trước đó, ngày 28/2 vừa qua, tại Long An đã xảy ra vụ việc 1 giáo
viên bị phụ huynh bắt quỳ để xin lỗi.
Bảo Chu và Sơn Ca trong tiểu phẩm 'Vợ thằng Đậu' - Ảnh: Trần Huy Tuấn
TTO - Với chủ đề ‘Ô
kìa, đời bỗng dưng vui’ cặp đôi Bảo Chu và Sơn Ca bằng lối diễn xuất
mộc mạc, kịch bản nhiều bất ngờ đã giúp tiết mục ‘Vợ thằng Đậu’ giành
điểm cao trong đêm thi đầu tiên Cặp đôi hài hước.
Cười hết lần này đến lần khác, nhưng ‘Vợ thằng Đậu’ lại khiến người xem cảm động với chữ tình
Với
một câu chuyện cũ, Bảo Chu và Sơn Ca biến tấu Vợ thằng Đậu thành một
câu chuyện hoàn toàn mới, hấp dẫn mà không hề bị cái bóng thành công của
tác phẩm đè nặng.
Đó là câu chuyện tình dễ thương và
đáng yêu của cô gái nhà nghèo và chàng trai con nhà phú hộ được gói gọn
trong một bài nhạc chế từ ca khúc "Lý cây bông" đã bao quát được toàn bộ
quá trình cưa cẩm, tán tỉnh và yêu nhau của cặp đôi.
Trong khi
Sơn Ca xuất hiện bằng chất giọng trong trẻo, ngọt ngào trong "điệu hò té
ao", thì Bảo Chu hóa thân của một chàng trai con nhà giàu có, nhưng lại
tưng tửng, đã cứu sống kịp thời cô gái hậu đậu tên Đen vừa té ao khiến
hai người trúng tiếng sét ái tình với nhau từ giây phút đó.
Giám
khảo Thanh Bạch và Việt Hương phấn khích trước tiết mục của Bảo Chu và
Sơn Ca đến mức phải chạy lên sân khấu diễn lại. Thanh Bạch cho rằng mình
đã tìm được cháu đích tôn của bác ba Phi bởi tiết mục hài mang phong
cách "thậm xưng" đậm chất miền Nam của Sơn Ca – Bảo Chu.
Video tạm dừng
Chàng khờ Akira Phan giành gái xinh với Tấn Phát Tiết mục 'Tay chơi miệt vườn'
Võ
Tấn Phát đã có sự kết hợp hết sức thú vị cùng ca sĩ Akira Phan, chủ
nhân của loạt hit một thời như: Mùa đông không lạnh, Lời nguyền… tạo
thành cặp đôi "trái dấu" cực kỳ duyên dáng.
Trong khi
Tấn Phát theo đuổi hình ảnh hoạt náo, xảo ngôn thì Akira Phan lại có lỗi
diễn xuất điềm tĩnh, mộc mạc và cực kỳ "thật". Đặc biệt là tạo hình của
nhân vật Phát wifi chỉn chu từ áo đến quần, từ đầu tóc tới trang phục
nhưng lại kết hợp cùng đôi dép tổ ong để khẳng định ngầm nhân vật này là
một kẻ rất "xàm" để lại ấn tượng khá tốt cho người nhìn.
Tiết mục Tay chơi miệt vườn của
Tấn Phát và Akira Phan còn được giám khảo đánh giá cao ở khâu lồng bài
hát hết sức hợp lí với nội dung, bối cảnh và giọng hát của Akira Phan.
Video tạm dừng
Dương Thanh Vàng và Phương Lan chọn 'Vì yêu' trong tập đầu tiên
Nữ diễn viên trẻ Phương Lan mở đầu tiết mục Vì yêu với tạo hình quyến rũ trong ca khúc Đường cong
nhờ ngoại hình xinh đẹp và giọng hát mộc mạc, dễ thương. Trong khi đó,
Dương Thanh Vàng có vẻ chưa "bung" được khả năng diễn xuất của mình bởi
chưa phù hợp với tính cách nhân vật.
Hoàng Hải và Miko Lan Trinh thay phiên ‘cãi nhau’ bằng vọng cổ
Sau
khi giành giải á quân ở cuộc thi Làng hài mở hội cùng với đội Ngẫu
Nhiên, Hoàng Hải tiếp tục đồng hành cùng nữ ca sĩ Miko Lan Trinh tạo
thành cặp đôi hài hước mang phong cách tuồng cổ qua tiết mục Đường đến cặp đôi.
Việt
Hương cho rằng Miko Lan Trinh và Hoàng Hải phải cảm ơn bé Kim Thư vì sự
xuất hiện của Kim Thư đã cứu vãn cả tiết mục của cả hai.
Bóng hồng xinh đẹp đối đầu với Putin gây náo loạn chính trường Nga
16:40' 08/03/2018 (GMT+7)
|
(VnMedia) - Nữ
ứng cử viên tổng thống Nga – bà Ksenia Sobchak vừa có hành động khiến
bà này phải hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt trên chính trường Nga.
Nữ ứng cử viên tổng thống Nga – bà Ksenia Sobchak
Cụ thể, bà Ksenia Sobchak tuyên bố, bà
đã đề nghị sự cho phép từ phía Ukraine để thực hiện một chuyến thăm đến
bán đảo Crimea. Bước đi này của bà Sobchak đã khiến bà phải hứng chịu
cơn phẫn nộ của giới chính khách Nga trong khi Bộ Ngoại giao Ukraine lại
ví hành động của nữ ứng cử viên tổng thống Nga với bệnh “tâm thần phân
liệt”.
“Tôi đã gửi một bức thư đến cho Đại sứ
quán Ukraine và chúng tôi đang đợi câu trả lời từ họ”, bà Sobchak cho
biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài phát thanh Echo Moskvy hôm
6/3. “Nếu tôi đến thăm Crimea, tôi sẽ làm điều đó thông qua lãnh thổ
Ukraine. Tôi nghĩ rằng đó là điều đúng đắn phải làm. Nếu tôi có được sự
cho phép để vào Crimea thông qua lãnh thổ Ukraine, tôi sẽ đi”, bà
Sobchak cho hay.
Những phát biểu trên của nữ ứng cử viên
tổng thống Sobchak ngay lập tức vấp phải sự phản ứng của giới chính
khách Nga. Họ có chung một cảm giác vừa phẫn nộ vừa khó hiểu, hoang
mang. “Tuyên bố của bà ấy có thể không dựa vào luật pháp quốc tế mà dựa
vào các chiến lược truyền thông và PR, bởi vì một tuyên bố kiểu như vậy
đơn giản là sự khiếm nhã đối với sự lựa chọn của người dân Crimea”, nghị
sĩ Nga và là cựu Bộ trưởng Tư pháp của bán đảo Crimea – bà Natalya
Poklonskaya đã bình luận như vậy trên đài phát thanh Komsomolskaya
Pravda.
Nghị sĩ Andrey Kozenko miêu tả phát biểu
của bà Sobchak là mang tính đạo đức giả. “Tôi muốn ứng cử viên tổng
thống này giải thích tại sao bà ấy lại không cần bất kỳ sự cho phép nào
từ Kiev khi bà ấy đến thăm Crimea hồi tháng 4 năm 2014, nhưng đột nhiên
lại cần điều đó vào lúc này, khi chiến dịch tranh cử đang ở giai đoạn
cao trào. Trở lại thời điểm đó, bà ấy đã từng cho xuất bản một bài báo
về chuyến đi mà ở đó bà ấy gọi Crimea là lãnh thổ đã được giải phóng của
Liên bang Nga và Simferopol (thủ phủ của Crimea) là một thành phố của
Nga”, vị nghị sĩ Nga gay gắt nói. Ông Kozenko cũng cho rằng, nữ ứng cử
viên Sobchak đơn giản chỉ là đang tìm cách kích động xung đột thông qua
chuyến đi dự tính đến Crimea của bà này.
Nghị sĩ Ruslan Balbek – người từng làm
việc cho chính quyền Crimea trước khi giành được một ghế trong Duma Quốc
gia Nga, cho rằng, những gì bà Sobchak nói có thể sẽ dẫn đến phản ứng
bạo lực từ người dân Crimea. “Ksenia Sobchak với quan điểm chính trị của
mình có thể làm gia tăng nguy cơ gây ra cơn phẫn nộ ở Crimea lớn đến
mức cảnh sát sẽ buộc phải bảo vệ bà ấy”, ông Balbek cho hay.
Trong khi đó, Phó Chủ tịch cơ quan lập
pháp Crimea Yefim Fiks nói với cánh phóng viên rằng, bà Sobchak nên bị
loại bỏ khỏi tư cách ứng cử viên tổng thống vì hành vi của bà này. “Phát
biểu của bà ấy chỉ gây ra sự khó hiểu, hoang mang về việc một ứng cử
viên tổng thống – một người có ý định lên nắm quyền điều hành toàn bộ
đất nước này, lại là người không biết gì về những điều căn bản như vậy,
không biết gì về Hiến pháp Nga mà ở đó Crimea và thành phố Sevastopol
được xác định là thuộc Liên bang Nga”, hãng tin RIA Novosti dẫn lời vị
chính khách trên cho biết.
Về phía Ukraine, phát biểu của bà
Sobchak cũng bị chỉ trích. Cụ thể, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin
bình luận, hành vi của bà Sobchak giống “như bệnh tâm thần phân liệt về
chính trị” bởi bà ấy đang đòi hỏi sự cho phép về mặt pháp lý cho một
chuyến thăm là một phần của chiến dịch tranh cử tổng thống mà giới chức
Ukraine xem là hành động bất hợp pháp.
Sáng ngày hôm qua (7/3), hãng thông tấn
UNIAN của Ukraine dẫn “một nguồn tin cấp cao” trong Đại sứ quán Ukraine ở
Moscow cho biết, họ không nhận được bất kỳ thông tin nào như vậy từ
phía bà Sobchak cho đến nay.
Đây không phải là lần đầu tiên nữ ứng cử
viên Sobchak “gây bão” về vấn đề Crimea. Hồi tháng 10 năm ngoái, trong
cuộc họp báo đầu tiên sau khi thông báo quyết định ra tranh cử trong
cuộc bầu cử tổng thống Nga, nữ chính khách Sobchak đã bất ngờ miêu tả
Crimea là “một phần lãnh thổ của Ukraine”. Thẳng thừng hơn, bà này còn
cho rằng, vụ sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga năm 2014 là hành động vi
phạm Biên bản Ghi nhớ Budapest về Đảm bảo An ninh. Biên bản này ràng
buộc các nước tham gia ký kết phải tôn trọng sự toàn vẹn của Ukraine.
“Từ lập trường của luật quốc tế, Crimea
là của Ukraine”, bà Sobchak hôm 24/10 đã phát biểu như vậy. Bà này thừa
nhận rằng, có rất nhiều người gốc Nga đang sinh sống ở Crimea và rằng đa
số người dân trên bán đảo ủng hộ vụ sáp nhập khu vực của họ vào Liên
bang Nga năm 2014. Tuy nhiên, nữ chính khách Sobchak vẫn xem vụ sáp nhập
này là một hành động vi phạm Biên bản ghi nhớ Budapest năm 1994.
“Không phải với tư cách là một chính
khách mà trên tư cách là một người phụ nữ, với tư cách là Kseniya
Sobchak, tôi có thể nói ngay lúc này rằng, điều quan trọng nhất đối với
Nga và Ukraine hiện tại là khôi phục quan hệ hữu nghị bằng bất kỳ giá
nào”, bà Sobchak nói thêm.
Bà Sobchak, 35 tuổi, nổi tiếng là một
trong những người có quan hệ giao thiệp rộng rãi hàng đầu ở nước Nga. Bà
này còn nổi tiếng ở cả vai trò là một doanh nhân và một nhà báo. Hồi
đầu những năm 2000, bà Sobchak từng chủ trì một chương trình truyền hình
thực tế nổi tiếng có tên là ‘Dom-2’ trên đài truyền hình Nga.
Nữ ứng cử viên tổng thống Sobchak hiện đang làm việc với tư cách là một tổng biên tập của tạp chí L’Officiel phiên bản Nga.
Bà Sobchak còn là người thuộc dòng dõi
nổi tiếng trên chính trường Nga. Bà xuất thân trong một gia đình của
những chính khách có sự nghiệp thành công. Mẹ bà - bà Lyudmila Narusova
là một thượng nghị sĩ kỳ cựu trong khi người cha quá cố của bà - ông
Anatoly Sobchak từng là thị trưởng của thành phố St. Petersburg – nơi
Tổng thống quyền lực Vladimir Putin bắt đầu sự nghiệp chính trị của
mình. Ông Anatoly Sobchak được coi như người thầy của ông Putin và bản
thân Nhà lãnh đạo Nga cũng rất trân trọng cha của bà Sobchak.
Bà Ksenia Sobchak gây chú ý khi hôm
18/10, bà bất ngờ thông báo quyết định chính thức ra tranh cử trong cuộc
bầu cử tổng thống Nga vào năm tới – 2018. Trong lá thư để ngỏ gửi đến
tờ Vedomosti ngày 18/10 để thông báo quyết định tranh cử, ứng cử viên
tổng thống tiềm năng của Nga – bà Sobchak đã giải thích về động lực thúc
đẩy bà đưa ra quyết định tranh cử. Theo lời nữ chính khách xinh đẹp
này, bà có dự định tiến hành các cải cách về giáo dục và tư pháp đồng
thời mang đến nhiều cơ hội hơn nữa cho những người phụ nữ ở xứ sở Bạch
Dương.
Kiệt Linh(tổng hợp)
Cậu bé tóc đóng băng TQ bị trường mới "đuổi học" chỉ sau 1 tuần
Hành động bất ngờ của hiệu trưởng khiến cậu bé tóc đóng băng bối rối.
150
50
Vương Phúc
Mãn, 8 tuổi, được báo chí chú ý sau khi một giáo viên chia sẻ ảnh chụp
tóc em bị băng truyết phủ trắng sau khi đi bộ đến trường vào một ngày
mùa đông lạnh giá.
Cậu bé tóc đóng băng nổi tiếng mạng xã hội Trung Quốc vừa bị “đuổi học” khỏi ngôi trường mới vì hiệu trưởng nói rằng họ không thể đối phó với áp lực từ truyền thông và chính quyền.
Vương Phúc Mãn, 8 tuổi, bắt đầu đi học tại trường mới tên Xinhua ở thị trấn Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam hồi cuối tháng trước.
Phúc Mãn được hiệu trưởng nhận học miễn phí sau khi hoàn cảnh khó khăn của em được đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông.
Trước đó, Phúc Mãn từng phải đi bộ hơn 4,5 km hằng ngày từ nhà đến
trường cũ tên Zhuanshanbao. Em được báo chí chú ý hồi tháng 1 sau khi
một giáo viên chia sẻ ảnh chụp tóc em bị băng truyết phủ trắng sau khi
đi bộ đến trường vào một ngày mùa đông lạnh giá.
Việc đi học ở trường mới Xinhua có nghĩa là Phúc Mãn không phải đi bộ nữa mà có thể học nội trú.
Nhưng vào chiều ngày 6.3 - chỉ hơn một tuần sau khi Phúc Mãn bắt đầu
học tại Xinhua – hiệu trưởng đã yêu cầu bố của em đến đón và đưa em về
trường cũ.
"Tôi không biết chữ và tôi không hiểu tại sao ngôi trường này lại
đuổi chúng tôi đi", bố Wang Gangkui nói với Bưu điện Hoa Nam buổi sáng.
Phúc Mãn trong một chuyến thăm Bắc Kinh
Phúc Mãn cũng rất bối rối, nói rằng em thích trường mới.
"Giáo viên ở đây dạy tốt hơn trường cũ. Học sinh không nói chuyện
trong lớp và mọi người đều tập trung vào việc học", Phúc Mãn nói. "Cháu
sống ở đó và không cần phải đi một quãng đường dài để đến trường. Cháu
chỉ cần tập thể dục mỗi sáng”.
"Cháu cũng ăn ngon miệng hơn. Không giống như ở nhà, khi bà nội bận,
cháu và em gái phải tự tìm thức ăn. Vì không biết nấu ăn, bọn cháu chỉ
luộc khoai tây. Nhưng ở Xinhua, cháu ăn rất nhiều món khác nhau".
Hiệu trưởng của trường Xinhua, người họ Yang, nói rằng ông muốn nhận
Phúc Mãn vào học vì muốn làm điều tốt. Nhưng sự chú ý của truyền thông
và sự giám sát của các nhà chức trách khiến ngôi trường phải chịu áp lực
rất lớn, gây ra nhiều sự bất tiện ông không thể giải quyết.
"Lúc đầu, tôi không biết... nhưng sau đó, tôi phát hiện ra rằng Phúc
Mãn đã được Bộ Giáo dục xác định là một nhân tố quan trọng cần được giúp
đỡ trong nỗ lực giảm nghèo của chính phủ. Có rất ít học sinh như vậy
trong toàn tỉnh Vân Nam", Yang nói.
"Do đó, trong những ngày này, chúng tôi nhận được rất nhiều yêu cầu
từ các cơ quan chính phủ. Nhiều cơ quan truyền thông cũng khăng khăng
đòi phỏng vấn chúng tôi. Tôi không thể nào từ chối nhiều yêu cầu như
vậy".
Hiệu trưởng nói thêm: "Đây không phải là điều tôi muốn, vì vậy tôi phải nói với cha Phúc Mãn đưa em về trường cũ".
Yang nói ông vẫn muốn giúp đỡ cậu bé. Ông đã biếu cha Phúc Mãn 15.000
nhân dân tệ (gần 54 triệu đồng) và đề nghị giúp đỡ gia đình nếu họ gặp
những vấn đề khác trong tương lai.
Vừa qua Bộ GD&ĐT tổ chức hội thảo
về chính tả trong chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông
mới, trong đó một số quy định chính tả sẽ được thay đổi.
Theo đó, quy định chính tả trong chương
trình SGK sắp tới đây sẽ có hai điểm sửa đổi, bổ sung mới nhất là quy
định cách viết tên riêng và thuật ngữ nước ngoài, cách đặt dấu thanh.
Chuẩn viết tên riêng
Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, tổng chủ
biên chương trình giáo dục phổ thông, cách viết tên tổ chức, đơn vị sẽ
căn cứ lựa chọn văn bản quy định năm 2003. Tức là viết hoa chữ cái đầu
của mỗi từ hoặc cụm từ có tác dụng phân biệt tên riêng đó với những tên
riêng khác. Ví dụ: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động-Thương binh
và Xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn...
Đối với tên người, tên địa lý trong các
ngôn ngữ đa tiết, viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên;
nếu bộ phận đó gồm nhiều âm tiết thì dùng gạch nối để nối các âm tiết.
Ví dụ: Y Bih A-lê-ô, Y Blok Ê-ban, Sê-rê-pôk, E-a Đrăng…
Đối với tên người, tên địa lý được cấu
tạo bằng cách kết hợp danh từ riêng với bộ phận vốn không phải là danh
từ riêng (danh từ chung, số từ, từ chỉ phương hướng), tùy trường hợp
được viết theo quy tắc áp dụng cho ngôn ngữ đơn tiết hoặc đa tiết. Ví
dụ: Buôn-Ma-Thuột, Biển Đông, Hồ Gươm, Nam Trung Bộ...
Đối với tên các thiên thể (sử dụng với
tư cách thuật ngữ thiên văn học, khoa học trái đất), tên các năm âm
lịch, tên các dân tộc, tùy trường hợp, viết theo quy tắc áp dụng cho
ngôn ngữ đơn tiết hoặc đa tiết. Ví dụ: Trái đất, Mặt Trăng, Quý Dậu;
Sán-Dìu (dân tộc); Kơ-ho (dân tộc)...
Đối với những tên riêng còn lại, viết
hoa chữ cái đầu của mỗi từ hoặc cụm từ có tác dụng phân biệt tên riêng
đó với những tên riêng khác. Ví dụ: Tên các văn bản quy phạm pháp luật:
Luật Giáo dục, Luật Hôn nhân và Gia đình...; tên các huân chương, huy
chương, danh hiệu, giải thưởng: Huân chương Lao động, Huy chương Vàng,
Anh hùng Lao động, Nghệ sĩ Nhân dân, Giải thưởng Sáng tạo...; tên các
ngành, các môn học, chuyên ngành khoa học: (ngành) Giáo dục, (môn) Lịch
sử, (chuyên ngành) Di truyền học...
Một trong những vấn đề chưa được thống
nhất hiện nay là chữ nước ngoài cũng được GS Thuyết nhắc đến trong sự
thay đổi lần này của quy chuẩn chữ viết. Như đánh giá của vị tổng chủ
biên, việc sử dụng từ tiếng Anh phiên âm có gạch nối hiện nay đang khiến
học sinh gặp khó khăn khi tra cứu tài liệu và giao dịch bằng tiếng nước
ngoài. Bên cạnh đó, mỗi nơi viết một khác đã tạo nên sự không thống
nhất.
Do vậy, theo quy định mới, trường hợp
tiếng Việt đã có sẵn thuật ngữ tương ứng thuật ngữ nước ngoài hoặc việc
dịch thuật ngữ sang tiếng Việt đảm bảo dễ hiểu thì sử dụng thuật ngữ
tiếng Việt. Ví dụ: tam giác, tam giác cân, hình bình hành, nhôm, đồng,
chì, bạc, vàng…
Tuy nhiên, với những thuật ngữ có tính
hệ thống, có khả năng tạo ra nhiều thuật ngữ cùng gốc hoặc các thuật ngữ
dẫn chiếu đến các ký hiệu, công thức thông dụng thì cần viết nguyên
dạng tiếng nước ngoài.
Theo dự thảo, trong trường hợp tên
người, tên địa lý nước ngoài được dịch nghĩa hoặc phiên âm qua âm Hán
Việt thì viết hoa chữ cái đầu của mỗi âm tiết. Ví dụ: Đỗ Phủ, Ba Lan, Lỗ
Tấn...
Các trường hợp khác sẽ phải viết nguyên
dạng nếu đó là tên viết bằng chữ Latinh. Ví dụ: Victor Hugo, Paris,
Japanese, Australia...; trong trường hợp tên riêng liên quan đến nhiều
nước thì dùng tên gọi phổ biến nhất hoặc một tên gọi phù hợp với ngữ
cảnh cụ thể.
“i” và “y”sai do thói quen nên không đổi
Sau những quy định về tên riêng và tên
nước ngoài, tranh cãi về “i” hay “y” sẽ được giải quyết trong lần thay
đổi mới này. Dự thảo quy định mới vẫn giữ cách viết đã được Ủy ban Khoa
học xã hội Việt Nam và Bộ Giáo dục quy định từ năm 1980: Thống nhất viết
âm “i” bằng chữ “i” sau các phụ âm h, k, l, m, s, t trong những âm tiết
không có phụ âm cuối. Ví dụ: hi sinh (không viết hy sinh), bác sĩ
(không viết bác sỹ)… Mặc dù có ý kiến đề nghị thay đổi nhưng ban soạn
thảo cho rằng quy định của Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam và Bộ Giáo
dục trước đây có lý và nên giữ để tránh làm xáo trộn một thói quen đã
hình thành sau gần 40 năm áp dụng.
Sau những giải thích về nhiều thay đổi
trong quy chuẩn chữ viết, GS Nguyễn Minh Thuyết cho biết thêm: Phạm vi
áp dụng quy định này là chương trình, SGK mới, chưa áp dụng rộng rãi đối
với tất cả ngành và không hoàn toàn là chuẩn áp dụng chữ viết cho tất
cả đối tượng.
Giúp học sinh tiểu học quen dần với tên nước ngoài
Riêng đối với SGK ba lớp đầu cấp tiểu học (lớp 1, 2 và
3), để không gây khó khăn cho học sinh, SGK các lớp này sử dụng hình
thức phiên âm, có gạch nối để nối các âm tiết trong cùng một bộ phận tạo
thành tên. Ví dụ: Tô-mát Ê-đi-xơn, Mát-xcơ-va, Tô-ky-ô… Đến lớp 4, lớp
5, bên cạnh tên riêng được phiên âm có tên nguyên dạng hoặc chuyển tự
đặt trong ngoặc đơn để học sinh làm quen dần. Ví dụ: Pa-ri (Paris),
Tô-ky-ô (Tokyo). Khuyến khích sử dụng rộng rãi
Đối với những cá nhân, đơn vị và có thể là các cơ quan
thông tấn báo chí, nếu thấy những quy định này là hay, hợp lý và thuận
tiện cho mình thì có thể sử dụng. Ngoài ra, Bộ GD&ĐT chỉ có thẩm
quyền quy định chữ viết trong SGK
GS Nguyễn Minh Thuyết
HÀ PHƯỢNG
Trúng độc đắc, người phụ nữ mạnh tay chi nghìn tỷ làm từ thiện
(Techz.vn) Một phụ nữ Mỹ đã lên kế hoạch bỏ
ra 50 triệu USD (khoảng 1.138 tỷ đồng) làm từ thiện sau khi trúng độc
đắc gần 560 triệu USD (khoảng 12.743 tỷ đồng).
AP đưa
tin, một phụ nữ ở bang New Hampshire, Mỹ, đã trúng độc đắc Jackpot
Powerball trị giá gần 560 triệu USD. Sau khi khấu trừ các khoản thuế,
người phụ nữ đã nhận được 264 triệu USD (6.007 tỷ đồng) từ Ủy ban Xổ số
New Hampshire và khoản tiền trên được chuyển giao cho các luật sư của cô
vì lý do bảo mật danh tính.
Đại
diện tổ chức End 68 Hours of Hunger xúc động khi nhận được khoản tiền
quyên góp từ người phụ nữ trúng độc đắc giấu tên. Ảnh: AP
Hôm
thứ Tư (7/3), luật sư của người phụ nữ xác nhận thông tin này, đồng
thời cho biết thêm, người phụ nữ đã lên kế hoạch quyên góp từ 25-50
triệu USD cho hoạt động từ thiện trong suốt cuộc đời cô.
Theo
đó, các khoản quyên góp đầu tiên được trao vào ngày 7/3 bao gồm 150.000
USD (3,4 tỷ đồng) cho tổ chức phi lợi nhuận vì quyền phụ nữ Girls Inc.,
và 33.000 USD (751 triệu đồng) cho mỗi nhánh của End 68 Hours of
Hunger, tổ chức từ thiện cung cấp cơm trưa miễn phí cho học sinh, trong
tiểu bang.
Buổi lễ trao tiền từ thiện do người phụ nữ giấu tên uỷ thác cho luật sư tổ chức. Ảnh: AP
“Khách
hàng của tôi không muốn có bất kỳ lời tuyên bố nào. Cô ấy không muốn
bất kỳ sự ghi nhận nào. Cô ấy chỉ muốn làm những điều tốt đẹp. Cô ấy
biết có rất nhiều tổ chức từ thiện làm việc tốt và cần tiền, nhưng chúng
tôi muốn bắt đầu với hai tổ chức này… bởi vì cô ấy tin rằng trẻ em là
tương lai của chúng ta. Nếu chúng ta nuôi dạy con cái tốt, chúng ta sẽ
có một đất nước tốt”, William Shaheen, luật sư của người phụ nữ, chia
sẻ.
Khi
nhận khoản quyên góp, đại diện của Girls Inc và End 68 Hours of Hunger
đều rất vui và bảy tỏ sự cảm kích đối với lòng hảo tâm của người phụ nữ.
Giám
đốc Uỷ ban Xổ số New Hampshire Charlie McIntyre phát biểu về việc người
phụ nữ trúng độc đắc muốn giấu tên: "Mong muốn của chúng tôi là tuân
thủ pháp luật, đồng thời đảm bảo rằng người chiến thắng đạt được điều họ
xứng đáng".
Được
biết, sau khi trúng độc đắc hồi tháng 1, người phụ nữ đã yêu cầu Ủy ban
Xổ số New Hampshire bí mật về danh tính, nhưng không được chấp thuận,
với lý do họ phải công khai tên tuổi, nơi ở của người trúng thưởng theo
luật của bang để giữ lòng tin của công chúng vào xổ số.
Người
phụ nữ này đã uỷ thác cho luật sư nộp đơn lên toà án đề nghị bí mật
thông tin cá nhân, với lập luận quyền riêng tư của cô lớn hơn cái nhà
chính quyền gọi là quyền được biết danh tính người trúng xổ số của công
chúng. Hiện toà án đang xem xét yêu cầu trên.
Theo: vnexpress.net
Ly kỳ vụ đầu độc điệp viên Anh bằng chất độc thần kinh
Cảnh sát phong tỏa hiện trường, nơi cựu điệp viên Skripal và con gái bất tỉnh.
Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd hôm 8/3 nói sẽ lên kế hoạch đối phó
sẵn sàng một khi các nhà điều tra xác định được kẻ chịu trách nhiệm
trong cuộc tấn công bằng chất độc thần kinh đối với cựu điệp viên nhị
trùng người Nga.
Bà nói với BBC: “Anh sẽ không nương tay đối với bất kỳ hành động của bất kỳ chính phủ nào trên đất nước này”.
Cảnh sát chống khủng bố Anh cho biết cựu điệp viên nhị trùng Sergei
Skripal và cô con gái 33 tuổi của ông đã bị đầu độc bằng chất độc thần
kinh vào hôm Chủ nhật tại thị trấn Salisbury xưa nay vốn yên tĩnh.
Một sĩ quan cảnh sát trong nhóm ứng cứu đến hiện trường đầu tiên cũng
bị ảnh hưởng và phải nhập viện. Theo lời Bộ trưởng Rudd hôm thứ Năm,
viên sĩ quan này vẫn còn trong tình trạng nghiêm trọng nhưng đã có thể
nói chuyện được.
“Đây được xem là một sự việc lớn liên quan đến âm mưu giết người bằng
cách dùng chất độc thần kinh”, Mark Rowley, trưởng ban chống khủng bố
của Cảnh sát Đô thành Anh nói, nhưng ông không xác định chính xác loại
chất độc nào đã được sử dụng vào nó được vận chuyển ra sao.
Vụ đầu độc đang đe dọa đến toàn bộ hệ thống an ninh và gây ra cuộc
khủng hoảng ngoại giao ở Anh. Các nhà lập pháp yêu cầu chính phủ phải
tiến hành cuộc điều tra khẩn cấp về hơn một chục cái chết đáng ngờ gần
đây ở Anh, tất cả đều có thể có dính dáng tới các cơ quan tình báo Nga.
Hình ảnh người đàn ông và phụ nữ bị tình nghi do camera an ninh ghi lại tại Salisbury vào ngày 4/3/2018.
Cựu điệp viên Skripal, 66 tuổi, và con gái ông, Yulia, đang trong
tình trạng nguy kịch sau khi được phát hiện bất tỉnh trên băng ghế bên
ngoài một khu mua sắm. Cảnh sát đã kiểm tra camera an ninh và đang tập
trung chú ý vào một người đàn ông và một phụ nữ được phát hiện gần đó.
Hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson chỉ trích gay gắt những
bác bỏ mạnh mẽ của Nga khi ông cam đoan với các nhà lập pháp Anh rằng
chính phủ sẽ điều tra đến tận cùng vụ việc bí ẩn này, đồng thời đe dọa
sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga nếu Kremlin chủ mưu
vụ này. Trong lúc chưa chỉ đích danh ai vào lúc này, ông Johnson gọi Nga
là “lực lượng bất hảo và phá hoại”.
Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói những
phát biểu của Ngoại trưởng Anh là “mọi rợ”. Các nhà ngoại giao Nga ở
London cáo buộc ông Johnson là đang “quỷ hóa” đất nước họ.
Mark Edele, một nhà phân tích người Nga tại Đại học Melbourne ở Úc,
nói với VOA rằng các nhà điều tra có thể sẽ không bao giờ tìm ra được
thủ phạm.
“Nếu Nga đứng đằng sau vụ này, họ chắc chắn sẽ phủ nhận điều đó. Nếu
họ không đứng đằng sau vụ này, họ cũng sẽ phủ nhận.”, chuyên gia Edele
nói. “Và cách duy nhất để có thể thực sự tìm ra là phải bắt cho được kẻ
ra tay hành động, nhưng xét về mức độ chuyên nghiệp của những kẻ liên
quan thì điều này khó có thể xảy ra”.
Vụ đầu độc đang được so sánh với vụ ông Alexander Litvinenko, một
nhân vật công khai chỉ trích Tổng thống Putin và cũng là một nhân viên
tình báo KGB Nga sang làm cho Anh, đã chết một cách đau đớn, vài ngày
sau khi uống trà pha với chất phóng xạ poloniium-210 tại một khách sạn ở
London năm 2006. Các bác sĩ Anh đã phải rất khó khăn mới xác định được
chất độc giết chết điệp viên này.
Kết quả điều tra của Anh nói nhà lãnh đạo của Nga có thể đã chuẩn
thuận vụ ám sát này. Tuy nhiên, Kremlin đã tức giận bác bỏ kết luận trên
và cho đây là một sự bôi nhọ có động cơ chính trị.
Jamie Paine, một nhân chứng đã phát hiện ra ông Skripal và con gái
ông, nói với các nhà báo Anh rằng cô gái bị bất tỉnh, miệng sùi bọt mép,
mắt trợn lên và chỉ thấy tròng trắng. Nhân chứng này mô tả: “Người đàn
ông thì cứng đờ, cánh tay ngừng cử động, giống như bị chết đứng”.
Nguy hiểm hơn, một trong những nhân viên ứng phó khẩn cấp đến hiện trường cũng đã phải nhập viện.
Hình ảnh ông Skripal bị các nhân viên tình báo bắt giữ nhưng không nêu ngày tháng và địa điểm.
Ông Skripal, người phục vụ trong cơ quan tình báo quân đội Nga, GRU,
đã được trao lại cho Anh trong cuộc trao đổi điệp viên theo kiểu chiến
tranh lạnh vào năm 2010 ở phi trường Vienna. Sau khi bị giam 4 năm tại
Nga vì tội làm gián điệp cho cơ quan tình báo Anh, MI6, ông là một trong
4 điệp viên nhị trùng người Nga được đổi lấy 10 điệp viên của Nga bị
trục xuất khỏi Hoa Kỳ, trong đó có con gái của nhà ngoại giao có tiếng
của Manhattan, Anna Chapman.
Vào thời điểm đó, ông Putin, một cựu sĩ quan KGB, đã đe dọa trên truyền hình đối với những người phản bội nước Nga.
Năm 2006, một luật mới của Nga được thông qua chính thức cho phép
giết, mà không qua xét xử, những người ở nước ngoài mà chính quyền Nga
coi là cực đoan hoặc khủng bố, cho phép Tổng thống Nga ra lệnh giết
người.
Ông Skripal làm tình báo cho Anh trong những năm 1990 và vẫn tiếp tục
liên lạc với MI6 sau khi nghỉ hưu ở GRU vào năm 1999 và làm việc tại Bộ
Ngoại giao ở Moscow.
Các công tố viên Nga nói ông Skripal nhận được ít nhất 100.000 USD
cho việc hợp tác với MI6, theo các hãng tin Nga. Tại tòa, ông thừa nhận
đã bán tên, địa chỉ và tên mã của “vài chục” điệp viên Nga hoạt động tại
châu Âu cho MI6 trong suốt 10 năm. Các quan chức tình báo Anh nói rằng
ông Skripal đã xác định được tới 300 gián điệp và tay chân của Nga.
Một năm sau vụ trao đổi gián điệp, ông mua một căn nhà ở Salisbury
với giá 360.000 USD. Tại đây, ông sống lặng lẽ với vợ, bà Lyudmila, cho
đến khi bà qua đời 5 năm trước.
Khi các nhà điều tra Anh nối kết những chuyện đã xảy ra với ông
Skripal, các nhà lập pháp cao cấp của Anh nói những cái chết đáng ngờ
liên quan đến Nga trong hai thập niên qua cần phải được xem xét lại.
4 vũ khí đi trước thời đại của phát xít Đức
Hitler từng ra lệnh phát triển nhiều vũ khí mang tính đột phá để thay đổi cục diện Thế chiến II nhưng đều thất bại.
Trước nguy cơ thảm bại ngày càng rõ ràng cuối Thế chiến II, trùm phát
xít Đức Adolf Hitler đã huy động những nhà khoa học và kỹ sư giỏi nhất
để bí mật nghiên cứu nhiều mẫu vũ khí mới mang tính cách mạng nhằm xoay
chuyển cục diện chiến trường. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà hầu hết các
dự án chỉ dừng ở giai đoạn thiết kế hoặc thử nghiệm sơ bộ, không kịp đưa
ra chiến trường, theo War History.
Tàu lượn vận tải hạng nặng Ju 322 Mammut
Tàu lượn Junkers Ju 322 "Mammut" (Voi ma mút) sử dụng thiết kế cánh bay
(flying wing) tương tự oanh tạc cơ tàng hình B-2 của Mỹ sau này, kết hợp
với phần đuôi của máy bay truyền thống. Nó ra đời nhằm phục vụ mục đích
vận tải của không quân Đức vào năm 1940, nhưng chỉ có hai nguyên mẫu
được chế tạo.
Đây là loại tàu lượn khổng lồ làm hoàn toàn bằng gỗ, nhằm tiết kiệm chi
phí ở thời điểm khan hiếm kim loại. Nguyên mẫu Ju 322 có thể chở 20 tấn
hàng hóa, tương đương một xe tăng hạng trung Panzer IV hoặc một pháo
phòng không Flak 88 với toàn bộ kíp chiến đấu, đạn dược và nhiên liệu.
Buồng lái của Ju 322 nằm lệch về bên trái để lấy chỗ cho khoang chứa
hàng. Nó được trang bị ba súng máy MG-15 cỡ nòng 7,92 mm để phòng thủ.
Tuy nhiên, tới tháng 5/1941, dự án này bị hủy với lý do thiết kế kém.
Máy bay vận tải Me 323 Gigant
Hiệu quả của tàu lượn hạng nhẹ DFS 230 trong trận chiếm pháo đài
Eben-Emael ở Bỉ tháng 5/1940 là động lực để phát xít Đức phát triển máy
bay tấn công hạng nặng Me 323 Gigant, phục vụ chiến dịch có mật danh "Sư
tử biển" nhằm xâm lược nước Anh. Dù chiến dịch này bị hủy, việc chế tạo
Me 323 vẫn được tiếp tục để chuẩn bị cho cuộc xâm lược Liên Xô.
Vận tải cơ Me 323. Ảnh: WW2Live.
Máy bay Me 323 được hoán cải từ biến thể chở hàng Me 321, trang bị 6
động cơ sử dụng cánh quạt bằng kim loại, đạt tốc độ tối đa 219 km/h ở
gần mặt biển. Phi cơ này cũng được lắp 5 khẩu súng máy cỡ nòng 13 mm
phía sau cánh để tự vệ. Đây là vận tải cơ trên bộ lớn nhất trong Thế
chiến II, tổng cộng có 213 chiếc đã được chế tạo.
Siêu pháo tự hành Landkreuzer P1500 Monster
Landkreuzer P1500 Monster là dự án pháo tự hành siêu nặng ra đời trong
Thế chiến II, được đánh giá là đỉnh cao của ngành thiết kế pháo Đức.
Khẩu siêu pháo này dài 42 m, nặng 1.500 tấn, được trang bị lớp giáp dày
250 mm ở mặt trước và sử dụng tới 4 động cơ diesel cho tàu ngầm để di
chuyển. P1500 được cho là có kíp vận hành hơn 100 người.
Vũ khí chính của P1500 là pháo Schwerer Gustav K(E) cỡ nòng 800 mm đặt
trên một tháp pháo cố định. Bên cạnh đó là hai lựu pháo SHF 18/1 L/30 cỡ
150 mm và nhiều súng máy tự động MG 151/15 cỡ nòng 15 mm. Dàn hỏa lực
mạnh giúp P1500 tấn công mục tiêu từ khoảng cách xa, thay vì đến gần sử
dụng hỏa lực bắn thẳng như xe tăng.
Tuy nhiên, khối lượng quá lớn của siêu pháo này có thể phá hủy
đường bộ và đường sắt khi di chuyển, không thể băng qua cầu, tốc độ thấp
khiến nó dễ bị đối phương tập kích. Dự án P1500 bị hủy vào năm 1943 khi
chưa có nguyên mẫu nào được chế tạo.
Bom bay Fieseler Fi 103R
Bom bay Fi 103R có nguyên lý giống tên lửa V-1, chỉ khác là nó có người
lái. Mỗi oanh tạc cơ He 111 có thể mang một hoặc hai quả Fi 103R. Sau
khi tách khỏi máy bay, phi công sẽ lái bom về phía mục tiêu. Anh ta chỉ
có khoảng thời gian rất ngắn để nhảy dù trước khi quả bom bay lao xuống
và phát nổ, khiến tỷ lệ tử vong của phi công là rất cao.
Nguyên mẫu bom Fieseler Fi 103R được lưu giữ sau chiến tranh. Ảnh: Wikipedia.
Trên thực tế, Đức đã thành lập một phi đội bom bay mang tên Leonidas,
với thành phần gồm các phi công tình nguyện, sẵn sàng chấp nhận cái chết
để tấn công đối phương.
Ban đầu, bom Fi 103R dự kiến được sử dụng song song với tiêm kích Me
328. Tuy nhiên, những quả bom 900 kg được không quân Đức ưu tiên sử dụng
cho tiêm kích Me 328 hơn Fi 103R, vì chúng không gây nguy hiểm cho tính
mạng phi công. Tuy nhiên, mẫu Me 328 sớm phát sinh lỗi, buộc Hitler ra
lệnh hồi sinh dự án Fi 103R.
Trong lần bay thử đầu tiên vào tháng 9/1944, một quả bom bay Fi 103R
được thả từ máy bay He 111, nhưng nhanh chóng mất điều khiển và rơi khi
phi công vô tình làm bật nắp buồng lái. Các cuộc thử nghiệm tiếp theo
đều gặp trục trặc và tai nạn, khiến phi công phải nhảy dù.
Một tháng sau, các tướng không quân Đức thuyết phục Hitler rằng bom bay
Fi 103R và phong cách đánh "cảm tử" không phù hợp với truyền thống quân
sự Đức. Dự án này bị hủy bỏ, phi đội Leonidas bị giải tán.
Duy Sơn
Chiến sự Syria: Nổ ra một cuộc nội chiến tàn khốc hơn?
DK |
6
Chiến sự vẫn diễn biến ác liệt tại Đông Ghouta, Syria. Ảnh: Reuters
Cuộc chiến ở Syria có thể sẽ đi đến hồi kết với việc thành lập
mô hình “Nhà nước trong Nhà nước” theo kiểu quan hệ Hezbollah – Israel
để tránh một cuộc nội chiến phiên bản 2.0.
1. Viễn cảnh không mấy sáng sủa
Tại Syria,
những diễn biến quân sự, chính trị tại tỉnh Deir Ezzor nói chung và khu
vực khai thác dầu khí Konico bên bờ Đông sông Euphrate đang có sự phân
chia thành hai phe phái.
Một phe có
sự hỗ trợ của các nhóm lính đánh thuê người Nga-Ukraina "Wagner", người
Trung Á "Turan" và người Syria "ISIS Hunter" và các bộ lạc ủng hộ chính
phủ. Phe kia là các bộ lạc tự quản theo Liên minh dân chủ Syria (SDF) có
sự yểm trợ của Mỹ.
Sau các giao
tranh giữa SDF và lực lượng ủng hộ chính phủ Syria, người Mỹ đã lựa chọn
can thiệp để giữ mỏ dầu Konico vào tháng 2 năm 2018.
Cuộc
không kích của Mỹ được cho là đã gây thương vong cho hàng chục lính
đánh thuê người Nga, Ukraina, Trung Á thuộc các nhóm "Wagner" và
"Turan". Hàng chục thành viên khác của nhóm quân này là thành viên của
nhóm "ISIS Hunter" người Syria cũng đã thiệt mạng trong cuộc không kích.
Các chiến binh này đến từ khu vực al-Suqaylabiyah, nhiều người trong số họ là lính đánh thuê "ISIS Hunter".
Đám tang các binh sĩ Syria trong thành phần ISIS Hunter tại Deir Ezzor do không kích của Mỹ hỗ trợ lực lượng SDF
Để
hiểu rõ hơn tình hình, chúng ta nên quay lại năm 2016, sau khi người
Kurd tham gia vào liên minh chống IS do Mỹ lãnh đạo, đánh bật IS khỏi
Đông Bắc Syria và đặc biệt là trận Kobani với hỏa lực của liên quân do
Mỹ dẫn đầu.
Sau một chuỗi chiến thắng ấn tượng trước IS, quá
tự tin với sự bảo vệ của người Mỹ, người Kurd và cảnh sát người Kurd
(Ashayish) đã tổ chức tấn công để hất cẳng các lực lượng thân chính phủ
Syria tại thành phố Hasakah. Giao tranh kết thúc khi các lực lượng chính
phủ đồng ý rút ra cụm căn cứ phía Nam thành phố.
Trong thời gian
diễn ra chiến dịch Deir Ezzor của chính phủ Syria, người Kurd thay vì hỗ
trợ lại hết sức ngăn cản việc di chuyển của hàng trăm chiến binh thân
chính phủ xuống tỉnh Deir Ezzor.
Tháng 12 năm 2017 Quân đội Syria quyết định tăng cường thêm 100 lính bán vũ trang cho thành phố Hasakah.
Cuối
tháng 2 năm 2018, chính phủ Rojava (PYD) của người Kurd (cánh vũ trang
YPG của chính phủ này thành lập nên SDF liên minh với người Mỹ) áp đặt
thuế chiến tranh vào người dân các vùng do PYD-SDF quản lý để hỗ trợ các
lực lượng chống lại liên quân Đối lập Syria (FSA) và đặc nhiệm Thổ Nhĩ
Kỳ trong chiến dịch Cành Oliu ở Afrin.
Cảnh sát người Kurd
Ashayish đã đe dọa tống giam những người dân Arab Hồi giáo Sunni tại khu
vực SDF kiểm soát nếu không trả thuế chiến tranh 1.000 SYP cho gia đình
mình và 5.000 cho mỗi cửa hàng kinh doanh 20 triệu SYP.
Đến thời
điểm hiện tại, người Kurd đã thu được món lợi khổng lồ là 20 triệu SYP
(1 Euro Cent = 5 SYP), tức khoảng 400 nghìn Euro.
Gần như đồng
thời, chính phủ Syria (hiện vẫn quản lý hệ thống giáo dục, y tế, điện và
một số căn cứ tại hậu phương SDF, tỉnh Hasakah) yêu cầu 700 giáo viên ở
thành phố Hasakah lựa chọn:
1) Gia nhập Lực lượng bán vũ trang Vệ binh Quốc gia (NDF) trong lực lượng dự bị và tiếp tục dạy học.
2) Thôi việc và không được bất kỳ trợ cấp nào của chính phủ.
Chính
phủ Syria đã thay đổi quan điểm và thay vì để SDF và Mỹ lấn lướt như
trước đây, họ đã chiếm ưu thế trên các chiến trường nên việc họ bắt đầu
để mắt đến lãnh thổ SDF là điều đương nhiên. Điều đó được khẳng định
bằng hai nhân tố mới được thành lập trong lãnh thổ SDF với đa số là
người Kurd.
- Ngày 27/2/2018, một nhóm tự xưng là "Dân quân kháng
chiến Raqqa" được thành lập tại thành phố Raqqa, mục tiêu của họ là đánh
bại các lực lượng người Kurd /SDF. Nhóm chủ yếu là các chiến binh bộ
lạc Arab Sunni. Nhóm này đang lôi kéo thêm các bộ lạc Arab trên lãnh thổ
Syria mà người Kurd chiếm đóng.
- Ngày 6/3/2018 Quân đội Syria
đưa ra thông báo thành lập một nhóm dân quân bán vũ trang mới ở khu vực
Raqqa có tên là "Lá chắn Sanadid Al-Jazeera". Nhóm này sẽ là một phần
của Quân đoàn 5 (lực lượng được Nga hỗ trợ tài chính, quân trang, quân
dụng toàn bộ trong Quân đội Syria).
Nhóm sẽ sử dụng thị trấn Zor
Shammar ở nông thôn Raqqa như đại bản doanh. Số thành viên đã đạt đến
gần 150 hầu hết họ từ bộ lạc Shammar.
Bộ lạc Shammar người Hồi
Giáo Sunni trước đây hậu thuẫn SDF trong cuộc chiến chống IS ở Raqqa. Có
lẽ các hành động của người Kurd trong SDF và đặc biệt là cảnh sát người
Kurd - Asayish là khó chấp nhận đối với người Arab địa phương và chính
quyền trung ương.
Logo nhóm Dân quân kháng chiến Raqqa thể hiện nhóm này ủng hộ chính phủ của Tổng thống Assad.
Trong
trường hợp Mỹ muốn chia cắt lâu dài Syria thì một cuộc chiến tranh dân
tộc - tôn giáo có thể sẽ xảy ra với một Mặt trận Giải phóng người Arab
chống lại thiểu số người Kurd và người Mỹ.
Cũng
phải nhắc thêm rằng, tại các vùng khác như Manbij vẫn tồn tại các nhóm
dân quân thân chính phủ Syria và Iran do Tướng Vệ binh cộng hòa Iran
Souleiman thành lập.
Nếu người Kurd
không có những hành động hòa hợp dân tộc, trung thành với chính phủ
Syria như tại Afrin thì trong tương lai gần, các nhóm dân quân bộ lạc sẽ
liên kết trở thành một lực lượng chống đối lại SDF và Mỹ.
Cuộc
chiến ở bờ Đông sông Euphrate sẽ lại là một cuộc chiến ủy nhiệm giữa
một phe là lực lượng tình báo Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran-Iraq-Syria đối đầu với
Mỹ-Kurd.
Dân quân Arab địa phương về
cơ bản sẽ ủng hộ chính phủ Syria còn người Kurd nếu không khôn khéo sẽ
chỉ là con rối trong chính sách của các bên với bài học Kurdistan tự trị
(KRG) ở Iraq hết giá trị lợi dụng bị Mỹ và phương Tây bỏ rơi.
2. Một Hezbollah - Israel ở Syria
Một
điều có thể khẳng định là, sau khi các lực lượng Syria đánh xong cụm
căn cứ đối lập Đông Ghouta và các thỏa thuận theo cuộc hội đàm 3 bên Nga
- Thổ Nhĩ Kỳ - Iran tại Astana đang được thực thi nghiêm túc thì tinh
thần của lực lượng đối lập sẽ giảm sút đến mức không thể tổ chức các đợt
tập kích cấp đại đội nữa.
Các lực lượng Bán vũ trang Vệ binh Quốc gia (NDF) phòng thủ tại các địa phương khắp Syria sẽ bớt dần vai trò.
Như
vậy, tựu chung sẽ có khoảng 30 nghìn lính bán vũ trang, dân quân thân
chính phủ và khoảng 20 nghìn lính Quân đội Syria tự do (FSA) sẽ được
phục viên trong tình trạng thất nghiệp.
Để
tránh khỏi một tương lai nội chiến tái tiếp diễn (nội chiến Syria phiên
bản 2.0) với một lượng lớn người có kiến thức quân sự như vậy thì ngay
từ bây giờ Tổng thống Assad phải chấp nhận nhượng bộ Iran-Hezbollah để
xây dựng một nhân tố mới tương lai đó là Hezbollah Syria (Hezbollah tham
chiến ở Syria hiện tại là các nhóm người
Lebanon-Iraq-Afganistan-Pakistan).
Không
rõ Tổng thống Assad có chịu từ bỏ quyền thống trị của đảng Baath hay
không, nhưng có lẽ chia sẻ quyền lực là xu thế phải làm với vai trò
không thể phủ nhận của dân quân Hezbollah và Iran cũng như các nhóm Liên
minh cánh Tả - Hữu đang chiến đấu bên cạnh lực lượng chính phủ Syria.
Thực
ra, để một đảng Hezbollah này tồn tại song song với Baath sẽ là tương
lai khá vững chắc để Bashar al-Assad lui dần khỏi chính trường trong an
toàn thời hậu chiến và chờ đợi khoảng 20 năm nữa khi Hafez al-Assad
(cháu) đủ lớn, đủ tín nhiệm để tham gia chính trường.
Đối
với SDF, nếu các lực lượng chính quy Syria tấn công nhóm vũ trang này
sẽ là cái cớ để Mỹ can thiệp tấn công chính phủ Damacus. Nhưng nếu là
cuộc chiến giữa Phong trào Hezbollah Syria và người Kurd thì lại là vấn
đề hoàn toàn khác.
Tổ chức Hezbollah
hiện tại đã trở thành tổ chức quốc tế, là liên minh của 5 nước Shia
(Iran-Lebanon-Iraq-Afganistan-Pakistan) nên các quyền lợi - thiệt hại
của các nước muốn can thiệp là điều đáng cân nhắc khi quyết định đánh -
loại bỏ lực lượng này.
Binh lính quân đội Syria trên chiến trường Deir Ezzor
Vấn đề quản chế tại các Quốc gia Arab chỉ thực sự hiệu quả khi có 2 dạng thể chế:
1)
Độc tài quân sự như các lãnh đạo Hafez al-Assad, Saddam Hussain,
Khomeini, Gaddafi, Erdogan, hoàng gia Saud. Hình thái này đã lỗi thời và
dễ trở thành mục tiêu bao vây cấm vận và leo thang can thiệp thông qua
chiêu bài dân chủ - cách mạng của các thế lực diều hâu.
2)
Nhà nước trong nhà nước như Hamas ở Palestine, như Hezbollah ở Lebanon,
như dân quân Shia PMU ở Iraq, như lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi Giáo
Iran.
Tức là khi tương lai hậu Assad
khi nhiệm kỳ kết thúc (2021), Syria sẽ liên bang hóa, phân quyền cho các
lãnh chúa địa phương hoặc các nhóm dân quân dân tộc, các đảng ủng hộ
chính phủ thì phải có một hình thái "Nhà nước trong Nhà nước" như
Hezbollah - PMU - Hamas có tính chính danh trong chính phủ nhưng lại
không bị chi phối bởi các quan hệ quốc tế như chính phủ.
Đảng
này sẽ đóng vai trò kết nối các địa phương, các tổ chức cánh hữu cánh
tả, tôn giáo trên kim chỉ nam là tổ quốc và danh dự. Các thế lực thù
địch khó có thể leo thang chiến tranh với một chính phủ trung dung nhưng
lại có ghế của các lực lượng trên. Thực tế, vai trò của Hezbollah ở
Lebanon và dân quân Shia ở Syria như thế nào sẽ định hình tương lai.
Người
Kurd (trừ những nhóm có quan hệ với PKK) nên lựa chọn ủng hộ hay gia
nhập kiểu hình thái này chứ không nên có những hành động chống đối. Trên
hết, thì chính các lực lượng đoàn kết tôn giáo - sắc tộc này mới là
tương lai của các nước Arab hậu chiến.
KQ Syria đánh phá các điểm phòng ngự của phiến quân ở Đông Ghouta
Thưởng hiện vật cho học sinh nước ngoài đạt giải kỳ thi Vật lý Châu Á 2018
(Chinhphu.vn) - Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn
chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Vật lý Châu Á lần thứ 19 năm
2018 (APhO 2018) tại Việt Nam đề xuất: Tặng phần thưởng bằng hiện vật
cho các học sinh nước ngoài đạt giải trên tinh thần mang ý nghĩa kỷ
niệm.
Ảnh minh họa
Dự thảo quy định mức chi tổ chức đón tiếp các đoàn, khách mời quốc tế
tham dự APhO 2018 và các thành viên Ủy ban Olympic Vật lý Châu Á tại các
kỳ họp của Ủy ban ở Hà Nội vào năm 2018.
Theo đó, mức chi tiếp các đoàn và khách
mời quốc tế được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC.
Cụ thể, đối với khách mời quốc tế, trưởng đoàn, phó trưởng đoàn và quan
sát viên, áp dụng mức tiền ăn, nghỉ tối đa không quá 2.800.000
đồng/người/ngày đối với trưởng đoàn; không quá 2.100.000 đồng/người/ngày
đối với các phó đoàn và các quan sát viên (đã đóng lệ phí) trong thời
gian diễn ra APhO 2018.
Đối với các thí sinh tham dự kỳ thi, áp
dụng mức chi tiền ăn, nghỉ tối đa không quá 900.000 đồng/người/ngày
trong thời gian tham dự kỳ thi.
Các nội dung thanh toán trên được tính
theo số người và số ngày thực tế ăn, ở trong thời gian diễn ra APhO
2018, tối đa không vượt quá tổng quy mô và thời gian tổ chức APhO 2018.
Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định mức
chi thưởng cho học sinh Việt Nam đạt giải (bao gồm cả chi phần thưởng
bằng hiện vật và tiền thưởng), thực hiện theo quy định tại Quyết định số
158/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế
độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi
học sinh, sinh viên giỏi, Olympic quốc gia, Olympic quốc tế, kỹ năng
nghề quốc gia và kỹ năng nghề quốc tế.
Bên cạnh đó, dự thảo nêu rõ, không thực
hiện chi thưởng bằng tiền mặt cho học sinh nước ngoài đạt giải. Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định phần thưởng bằng hiện vật cho
các học sinh nước ngoài đạt giải trên tinh thần tiết kiệm và mang ý
nghĩa kỷ niệm. Việc mua phần thưởng bằng hiện vật thực hiện theo Luật
Đấu thầu số 43/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét