MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 964

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Thời sự quô'c tế sáng 5/3/2018
 
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Hôm Nay 05/03/2018
 
60 Giây Chiều - Ngày 04/03/2018 - Tin Tức Mới Nhất
 
An ninh ngày mới ngày 4.3.2018 - Tin tức cập nhật
 
Điều chưa biết về "tấm khiên" tàu sân bay Mỹ sắp tới Đà Nẵng
 
Hát mãi khúc quân hành

Hôm nay tàu sân bay, tàu khu trục Mỹ tới Việt Nam

Dân trí Hôm nay (5/3), tàu sân bay USS Carl Vinson Mỹ đến Việt Nam, chính thức thực hiện chuyến thăm hữu nghị lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ quốc phòng hai nước. Hải đoàn lưu lại Việt Nam tới ngày 9/3, nhằm thực hiện theo thoả thuận của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam hồi tháng 11/2017.
 >> Binh lính Mỹ sẽ thi... bóc tỏi khi tới thăm Việt Nam

Tàu sân bay Mỹ USS tới Việt Nam (ảnh: MSN)
Tàu sân bay Mỹ USS tới Việt Nam (ảnh: MSN)
Cập cảng Đà Nẵng là đoàn tàu Hải quân với hơn 6.000 thủy thủ đoàn. Trong đó, tàu sân bay USS Carl Vinson có chiều dài 332,8m, chiều rộng 76,8m, tốc độ 30 hải lý/giờ. Tàu tuần dương USS Lake Champain dài 173m, chiều rộng 16,8m, tốc độ 32,5 hải lý/giờ. Tàu khu trục USS Wayne Emeyer có chiều dài 155,3m, chiều rộng 20m.
Tàu sân bay USS Carl Vinson có vai trò góp phần vào việc gìn giữ an ninh quốc phòng toàn cầu khi thực hiện những nhiệm vụ quan trọng. Tàu USS Carl Vison mang khoảng 70 máy bay chiến đấu, máy bay trinh sát, vận tải cùng dàn vũ khí tối tân.
Điểm mạnh của đội tàu là lực lượng quân nhân giàu kinh nghiệm chiến đấu cùng dàn khí tài quân sự hiện đại. Nhóm CSG 1 bao gồm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Wayne E Meyer và tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Lake Champlain.
Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, trong chương trình dự kiến của chuyến thăm sẽ có hoạt động chào xã giao, lễ đón, họp báo, trao đổi kỹ thuật, giao lưu thể thao và một số hoạt động cộng đồng.
Cũng theo Bộ Ngoại giao, chuyến thăm của đội tàu sân bay Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phù hợp với khuôn khổ đối tác toàn diện, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định an ninh, hợp tác và phát triển ở trong khu vực.
Trong triển khai chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, Việt Nam chủ trương hợp tác sâu rộng với các đối tác trên cơ sở cùng có lợi vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Tháng 11/2017, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai bên đã ra Tuyên bố chung và khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng và quyết tâm chung đối phó với các thách thức an ninh khu vực. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh kế hoạch về việc tàu sân bay Hoa Kỳ lần đầu tiên thăm một cảng của Việt Nam trong năm 2018.
Hai bên khẳng định Kế hoạch hành động về Hợp tác quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ giai đoạn 2018 – 2020 nhằm thực thi Bản ghi nhớ về Tăng cường hợp tác quốc phòng song phương năm 2011 và Tuyên bố Tầm nhìn chung về Quan hệ quốc phòng năm 2015; qua đó thắt chặt quan hệ quốc phòng song phương trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, các hoạt động gìn giữ hòa bình, và khắc phục hậu quả chiến tranh.
Nhận lời mời của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, từ ngày 3/3- 4/3, đoàn cán bộ liên ngành của Việt Nam đã thăm tàu sân bay Hoa Kỳ USS Carl Vinson khi tàu này đi qua vùng biển quốc tế gần Việt Nam.
Trên tàu sân bay USS Carl Vinson, đoàn cán bộ liên ngành của Việt Nam đã được giới thiệu về hoạt động của tàu; quan sát, tìm hiểu cuộc sống và công việc của các sĩ quan, thủy thủ đoàn và giao lưu nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa hai bên, trên tinh thần quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ và góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Từ năm 2009, Việt Nam đã cử đoàn cán bộ ra thăm tàu sân bay của Hoa Kỳ khi các tàu này đi qua vùng biển quốc tế gần Việt nam.
Châu Như Quỳnh

Làm học sinh sợ đến trường, một giáo viên phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh

Cô giáo bắt các học sinh vi phạm nội quy quỳ gối trong giờ học làm nhiều em sợ không dám đến trường. Phụ huynh đến trường bắt cô giáo phải quỳ gối xin lỗi.

Chiều ngày 4.3, ông Huỳnh Công Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (Long An), xác nhận vụ việc trên. Cô giáo tên Nhung, áp dụng biện pháp xử phạt học sinh vi phạm nội quy bằng hình thức quỳ gối nên có một số em sợ không đi học, từ đó khiến phụ huynh bức xúc đến trường tạo áp lực dẫn đến "chuyện không đáng có".
Theo ông Sơn, trường đã có báo cáo vụ việc đến UBND xã Nhựt Chánh, Phòng Giáo dục huyện Bến Lức. Cơ quan chức năng của huyện đang tiến hành xác minh, nếu ai sai sẽ xử lý.


Trường tiểu học Bình Chánh
Trường tiểu học Bình Chánh
Trước đó, ngày 28/2, có 4 phụ huynh tới Trường Tiểu học Bình Chánh lớn tiếng phản ánh cách giáo dục của cô giáo Nhung vượt quá chuẩn mực sư phạm. Biết mình sai, Cô Nhung nhận lỗi và hứa khắc phục sai sót. Dù vậy, một phụ huynh không đồng tình. Cô Nhung đành xuống nước: "Vậy tôi sẽ quỳ tại đây".
Lúc này, hiệu trưởng Huỳnh Công Sơn đại diện trường xin lỗi phụ huynh, đồng thời hứa sẽ có biện pháp xử lý đối với cô Nhung. Ông Sơn nói với cô Nhung: "Thôi cô không được quỳ" rồi rời khỏi phòng. Tuy nhiên, do bị các phụ huynh làm áp lực, cô Nhung phải quỳ trước mặt 4 phụ huynh, có sự chứng kiến của một số giáo viên của trường. "Do áp lực của chính phụ huynh buộc cô phải quỳ cho họ vừa lòng" - một giáo viên cho biết.
Đại diện Hội phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Bình Chánh cho biết: "Sau khi sự việc xảy ra, dư luận học sinh và phụ huynh trong trường rất bức xúc. Cô giáo Nhung mới về trường Bình Chánh. Trước khi chuyển về cô là giáo viên dạy giỏi tại trường Tiểu học Lương Bình, xã Lương Bình ở cùng huyện. Mặc dù phương pháp dạy của cô với học sinh có hơi hà khắc nhưng việc một cô giáo phải quỳ là chưa từng thấy"
Ngày 2.3, Ban đại diện Hội phụ huynh nhà trường đã tổ chức cuộc họp để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo ông Huỳnh Công Sơn, đôi bên đã nhận thấy trách nhiệm của mình, sau đó có gặp gỡ, chấp nhận lời xin lỗi với nhau.
Theo H. Minh/ Báo Người lao động

Vẫn thiếu bền vững trong việc lập lại trật tự vỉa hè ở TP. Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng công tác quản lý trật tự đô thị lòng lề đường trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nhưng chưa đều, chưa bền vững. 

Tại chương trình “Lắng nghe và trao đổi” do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) tổ chức ngày 4/3, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng công tác quản lý trật tự đô thị lòng lề đường trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nhưng chưa đều, chưa bền vững.

Theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, có nơi lập lại trật tự vỉa hè nhưng không giữ được, hoặc giữ được rất ít, nhanh chóng trở lại như cũ, thậm chí có nơi còn diễn biến phức tạp, gây mất mỹ quan đô thị và bức xúc trong nhân dân.

Theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, lập lại trật tự lòng lề đường là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý đô thị và phải được tiến hành một cách thường xuyên, quyết liệt nhưng kiên trì, bĩnh tĩnh, không nóng vội. Điều then chốt vẫn là công tác vận động, tuyên truyền người dân chấp hành các quy định của pháp luật.

Muốn vậy, cơ quan quản lý Nhà nước phải chọn tuyến đường cụ thể để khảo sát, nắm chắc tâm lý từng hộ dân, sau khi lập lại trật tự phải bàn giao cho tổ dân phố tự quản.

Hiện trên địa bàn thành phố có 4.151 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 4.000km, trong đó có 51% tuyến không có vỉa hè, đặc biệt là quận Phú Nhuận. Trong số các tuyến đường có vỉa hè chỉ thì chỉ có 1.491 tuyến có vỉa hè dưới 3m, còn vỉa hè trên 3m có khoảng 772 tuyến đường.

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, lòng đường, vỉa hè là để phục vụ giao thông nhưng do đặc thù của thành phố về kinh tế, mật độ dân số nên đặt ra vấn đề phải quản lý, sử dụng hợp lý, trong đó trách nhiệm chính thuộc về quận huyện có sự phân cấp phường xã.

Vỉa hè khu vực doanh nghiệp được quản lý rất chặt chẽ, trong khi vỉa hè xung quanh các cơ quan Nhà nước lại bị lấn chiếm để buôn bán hàng rong. Cùng với đó là tình trạng kinh doanh gây mất an toàn giao thông, chợ tự phát, kinh doanh mất vệ sinh, hành vi bảo kê, tiếp tay, trục lợi... đang diễn ra khá phổ biến.

"Quan điểm giải quyết của thành phố là phải kiên quyết xử lý hành vi vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Đối với những hành vi chưa ảnh hưởng sâu đến an toàn, trật tự giao thông thì kiên trì tuyên truyền, vận động, gắn với việc tăng tính tự quản phường xã sau khi tạo lập trật tự. Ngoài ra, thành phố sẽ điều chỉnh cơ cấu quy hoạch đô thị, trong đó có không gian ngầm, sẽ góp phần phát triển giao thông công cộng, giảm thiểu sử dụng phương tiện giao thông cá nhân, thay đổi dần ý thức buôn bán của người dân đồng thời góp phần tạo sự thông thoáng phía trên đường phố, vỉa hè," ông Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh. 
Lấn chiếm vỉa hè buôn bán đường Đỗ Quang Đẩu, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)
Dưới góc độ mặt trận đoàn thể, ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho hay việc lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè của thành phố đã kéo theo làn sóng hưởng ứng trên cả nước, nhận được sự đồng thuận của nhân dân, trong đó có nhiều phường trong quận, nhiều quận trong thành phố đã ký kết liên tịch giải quyết địa bàn giáp ranh, để tránh tình trạng đẩy đuổi, "ném đá ao bèo."

Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng bộc lộ nhiều nhược điểm như công tác tuyên truyền chưa tốt, chưa huy động sức mạnh toàn dân, đối tượng tuyên truyền chưa rõ, nhiều nơi chưa có chiến lược tập trung, bền bỉ, một số cán bộ ngại đụng chạm, vẫn còn tâm lý đẩy đuổi, hù doạ cũng như chưa mạnh tay đối với một số hành vi chống đối, cố tình.

Chia sẻ về giải pháp quản lý trật tự lòng lề đường, ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông tin hiện nay, Sở Giao thông Vận tải đang xây dựng sửa đổi quyết định về việc sử dụng các tuyến đường được phép đậu xe, các vỉa hè được phép tạm thời sử dụng với các tiêu chí cụ thể, ở từng khu vực.

Sau khi hoàn chỉnh, Sở sẽ lấy ý kiến phản biện, trình Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua và sẽ triển khai, công khai đến các quận huyện.

Ngoài ra, để tạo thêm không gian cho người đi bộ, Sở Giao thông Vận tải thành phố sẽ nghiên cứu việc cải tạo nâng cấp vỉa hè, làm cầu bộ hành, đường đi bộ trên cao…
Nguồn: TTXVN

Đôi nam nữ ngạt khí khi ngủ trong ô tô đóng kín cửa, 1 người tử vong

Xã hội | 17:08 Chủ Nhật ngày 04/03/2018
Ngày 4-3, trên địa bàn xã Trạm Hành, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) xảy ra một tai nạn hy hữu đặc biệt nghiêm trọng, khiến 1 người thiệt mạng và 1 người khác đang trong tình trạng nguy kịch, sau khi cả hai cùng ngủ trong một chiếc xe tải đông lạnh.

Nạn nhân thiệt mạng được xác định là ông Nguyễn Hữu Dũng (40 tuổi, tài xế xe tải biển số 85C - 038.30), người đang nguy kịch là Nguyễn Thị Quân (39 tuổi, cả hai cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận).

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, khi người dân phát hiện chiếc xe tải trên dừng bên vệ đường quốc lộ 20B (nối Ninh Thuận với Đà Lạt). Thời điểm được phát hiện, động cơ xe ô tô đã tắt nhưng chìa khoá vẫn để ở trong, hai cửa xe đóng kín…

Khi người dân mở cửa đã thấy ông Dũng tử vong còn bà Quân bị hôn mê. Ngay sau đó, người dân đã đưa bà Quân đến cơ sở y tế, nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trong tình trạng nguy kịch…

Nguyên nhân của vụ việc ban đầu được xác định có thể do hai nạn nhân bị ngạt khí khi ngủ trong ô tô đóng kín cửa.

Theo cơ quan chức năng địa phương, cả hai nạn nhân là người buôn bán hải sản đông lạnh từ Ninh Thuận lên Đà Lạt, sáng cùng ngày đã đi xe đông lạnh chở hàng lên, nhưng có thể do bị mệt nên dừng xe bên vệ đường ngủ nghỉ. Sau đó đã xảy ra vụ việc thương tâm trên.

Ngay khi phát hiện vụ việc, Cơ quan Công an đã đến khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc. Nhưng do người nhà nạn nhân Nguyễn Hữu Dũng từ chối khám nghiệm tử thi, nên cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.
Theo Tin tức

Vũ khí TQ sản xuất khiến máy bay Nga và Syria khiếp hãi

Thứ Hai, ngày 05/03/2018 01:00 AM (GMT+7)

Bước tiến trong công nghệ quốc phòng Trung Quốc những năm qua ghi dấu ấn bằng loại tên lửa vác vai chứng minh năng lực chiến đấu trên chiến trường Iraq và Syria.

3 1
Vũ khí TQ sản xuất khiến máy bay Nga và Syria khiếp hãi - 1
Tên lửa vác vai FN-6 trong biên chế quân đội Trung Quốc.
Tháng trước, một chiến đấu cơ Su-25 Nga bị phe nổi dậy bắn rơi ở tỉnh Idlib, Syria. Có nhiều giả thuyết liên quan đến loại vũ khí bắn rơi chiếc Su-25, bao gồm pháo phòng không, tên lửa vác vai và đáng chú nhất là mẫu tên lửa FN-6 do Trung Quốc sản xuất.
Người đứng đầu Ủy ban quốc phòng Hạ viện Nga, ông Vladimir Shamanov khi đó nói chiếc Su-25 đã bị tấn công bằng tên lửa vác vai tầm nhiệt.
Truyền thông Nga dẫn lời ông Vladimir Shamanov nói: "Quỹ đạo rơi của máy bay cho thấy động cơ bên phải của nó đã bốc cháy. Điều đó có nghĩa là tên lửa tầm nhiệt đã bắn trúng động cơ".
Loại tên lửa vác vai (MANPAD) này xuất hiện ở Syria từ năm 2013 và đã gây nhiều tổn thất cho trực thăng, chiến đấu cơ Nga và Syria.
Tên lửa vác vai thành công nhất của Trung Quốc
Tên lửa vác vai FN-6 lần đầu xuất hiện tại Triển lãm hàng không Chu Hải năm 2000. Mẫu tên lửa vác vai thế hệ ba của Trung Quốc có nhiều ưu thế như sát thương cao, tính năng chiến đấu hiệu quả, lại nhỏ gọn rất linh hoạt trên chiến trường.
FN-6 thường được dùng trong các nhiệm vụ bảo vệ đơn vị, phương tiện và vũ khí trước trực thăng, máy bay tầm thấp, phương tiện bay không người lái của đối phương.
FN-6 có trọng lượng 16 kg. Đạn tên lửa dài 1,49m; đường kính 72mm và nặng 10,77 kg.
Vũ khí TQ sản xuất khiến máy bay Nga và Syria khiếp hãi - 2
Tên lửa đã chứng minh năng lực chiến đấu trên chiến trường.
Tên lửa được trang bị động cơ phản lực rắn một giai đoạn, cho phép nó đạt tốc độ 360m/s khi bám đuổi mục tiêu. Tầm hoạt động của tên lửa từ 500m-6km và tầm cao 15m-3,5km.

Tên lửa FN-6 hoạt động theo nguyên lý bắn và quên, tự dẫn đường bằng hồng ngoại. Tên lửa được thiết kế để nhận dạng năng lượng hồng ngoại và tự nhắm vào những bề mặt có nhiệt độ cực cao của máy bay.
Trong quá trình tìm kiếm mục tiêu, FN-6 không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như mặt trời, mây, khí quyển hay các vật thể khác trên mặt đất.
Giới phân tích cho rằng FN-6 được trang bị đầu dò hồng ngoại điện tử, có khả năng kháng nhiễu cao và khó bị mồi bẫy đánh lừa. FN-6 này cũng được trang bị hệ thống IFF, tương tự mẫu AN/PPX-1 trên tên lửa Stinger của Mỹ để nhận dạng địch-ta. FN-6 có tỷ lệ diệt mục tiêu khoảng 70%.
Thử lửa trên chiến trường Iraq và Syria
FN-6 thực chiến lần đầu tiên vào năm 2013, trong giai đoạn đầu của cuộc nội chiến Syria. Tháng 2 cùng năm, đoạn video đăng tải trên internet, cho thấy phe nổi dậy sử dụng tên lửa FN-6 ở tỉnh Deir Ezzor. Ngày 25.2, một chiếc trực thăng Mi-8 bị tên lửa FN-6 bắn rơi gần căn cứ không quân Menagh, tỉnh Aleppo.
Vũ khí TQ sản xuất khiến máy bay Nga và Syria khiếp hãi - 3
FN-6 trong tay phe nổi dậy Syria.
Tờ New York Times khi đó đưa tin, Qatar cung cấp cho phe nổi dậy Syria tên lửa FN-6 thông qua Sudan. Một số tên lửa FN-6 còn rơi vào tay nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khi phe nổi dậy tháo chạy.
Tuy vậy, việc xác định nguồn cung cấp là rất khó vì số hiệu, số seri của tên lửa đều bị che phủ hoặc làm mờ.
Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay lập tức ca ngợi năng lực chiến đấu của tên lửa FN-6.
“Vụ bắn rơi trực thăng Syria cho thấy tên lửa FN-6 rất tốt và dễ sử dụng. Ngay cả các tay súng Syria không được qua đào tạo bài bản cũng có thể khai hỏa tên lửa”, Thời báo Hoàn Cầu viết. “Thông tin này rõ ràng tăng cường quả bá hình ảnh và giúp mở rộng thị trường vũ khí Trung Quốc ra nước ngoài”.
Vũ khí TQ sản xuất khiến máy bay Nga và Syria khiếp hãi - 4
Trung Quốc khá hài lòng về độ tin cậy của tên lửa FN-6.
Tuy vậy, báo Mỹ New York Times dẫn lời một chỉ huy phe nổi dậy, nói FN-6 không phải lúc nào cũng hoạt động một cách hoàn hảo. Tên lửa nhiều lần bị kẹt không khai hỏa hoặc không khóa được mục tiêu. Ít nhất hai vụ nổ tên lửa khi đang sử dụng, khiến 2 tay súng nổi dậy thiệt mạng và 4 người khác bị thương.
Ngày 5.3.2013, một trực thăng khác của quân đội Syria bị tên lửa FN-6 bắn rơi gần sân bay Aleppo. 5 tháng sau, FN-6 lần đầu tiên bắn rơi một chiến đấu cơ do Nga sản xuất. Nạn nhân là chiếc MiG-21 bị rơi ở tỉnh Latakia. Phi công khi đó may mắn kịp nhảy dù ra ngoài.
Phiến quân Hồi giáo IS cũng từng sử dụng tên lửa FN-6 để bắn rơi trực thăng tấn công Mil Mi-35 của quân đội Iraq, trong cuộc tổng tiến công năm 2014. Hai phi công lái trực thăng trinh sát Bell 407 cũng bị trúng đạn tên lửa FN-6 vào ngày 8.10.
Có thể nói, tên lửa vác vai FN-6 đã chứng minh bước tiến đột phá trong công nghệ quốc phòng của Trung Quốc, sánh ngang với tên lửa Stinger của Mỹ hay Igla của Nga.
Vũ khí Trung Quốc ”ngồi nhà” diệt 100% mục tiêu khủng bố IS
Máy bay không người lái CH-4B của Trung Quốc hoạt động trong biên chế quân đội Iraq đã giành được thành tựu lớn, với...
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp (Dân Việt)

Sếp điện lực mất chức vì bỏ nhiệm sở đi lễ đền Trần

06:48 05/03/2018

Ông Nguyễn Hữu Nghị - giám đốc Điện lực huyện Bình Lục (Hà Nam) - đi lễ đền Trần vào giờ hành chính đã chính thức bị miễn nhiệm chức vụ và bị điều động làm quản đốc phân xưởng xây lắp sửa chữa điện.

Tờ Tuổi trẻ ngày 4/3 đưa tin, theo báo cáo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam về kết quả xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật lao động tại Công ty Điện lực Hà Nam, đơn vị này đã tổ chức họp và xác nhận có việc một số cán bộ, công nhân Điện lực Bình Lục đi lễ đền Trần trong giờ hành chính, trong đó có Giám đốc Điện lực Bình Lục.
Tin nhanh - Sếp điện lực mất chức vì bỏ nhiệm sở đi lễ đền Trần

Đoàn cán bộ, nhân viên Điện lực Bình Lục đi lễ đền Trần - Ảnh: Cắt từ Clip VTV

"Sau khi phân tích, đánh giá những sai phạm của một số cán bộ công nhân viên của Điện lực Bình Lục, lãnh đạo công ty thống nhất tạm thời đình chỉ công việc của Giám đốc Điện lực Bình Lục đến khi có quyết định chính thức của hội đồng kỷ luật và yêu cầu các cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm túc chỉ đạo về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết" - báo cáo nêu.
Đến ngày 1/3/2018, hội đồng kỷ luật của công ty Điện lực Hà Nam đã tổ chức họp xem xét kỷ luật cán bộ nhân viên vi phạm đi lễ chùa trong giờ làm việc.
Theo đó, ông Nguyễn Hữu Nghị, Giám đốc Điện lực Bình Lục, bị khiển trách và bị miễn nhiệm chức vụ, điều động làm quản đốc phân xưởng xây lắp điện.
Đối với các lãnh đạo khác gồm ông Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc; ông Lại Quang Huy, Phó giám đốc; ông Trần Đức Quân, Phó phòng kỹ thuật; ông Nguyễn Thiếu Lăng, Trưởng phòng kinh doanh; ông Phạm Văn Đạt, đội trưởng đội Quản lý tổng hợp hạ thế Bồ Đề; ông Nguyễn Thanh Xuân, đội trưởng đội Quản lý tổng hợp trung gian; ông Nguyễn Công Hoan, đội trưởng đội Quản lý tổng hợp cao thế, đều nhận hình thức kỷ luật khiển trách.
Trước đó, bản tin thời sự VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam đưa tin về việc một số cán bộ nhân viên Điện lực Bình Lục (Hà Nam), cán bộ nhân viên Kho bạc TP.Nam Định đi lễ chùa trong giờ hành chính vào ngày 26/2.
Ngay sau đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có văn bản yêu cầu Tổng công ty Điện lực miền Bắc kiểm tra, xác minh thông tin, nếu đúng như phản ánh thì tiến hành xử lý kỷ luật.
Đối với vụ việc tương tự xảy ra tại Kho bạc TP.Nam Định, như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, sau khi có bản tin thời sự nói trên, sáng 28/2, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có văn bản yêu cầu Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm thông tin và trả lời trước 11h cùng ngày.
Ngay sau đó, Kho bạc Nhà nước ra văn bản chỉ đạo KBNN Nam Định đình chỉ công tác 7 cán bộ, công chức tại Kho bạc TP.Nam Định vì đi lễ trong giờ hành chính.
H.Y (tổng hợp)

Vụ vào nhà nghỉ, nữ sinh tử vong: Người bạn trai nồng nặc mùi lạ

Chủ Nhật, ngày 04/03/2018 19:15 PM (GMT+7)
Sự kiện:

Tin nóng

Nhân viên nhà nghỉ tá hỏa thấy vị khách nam thuê phòng trọ cùng cô gái ngã gục ở quầy tiếp tân, miệng sùi bọt và nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.

102 34
Vụ vào nhà nghỉ, nữ sinh tử vong: Người bạn trai nồng nặc mùi lạ - 1
Khu vực nhà nghỉ nơi đôi nam nữ vào thuê phòng
Ngày 4.3, Công an quận 9, TP.HCM vẫn đang điều tra làm rõ đôi nam nữ thương vong khi vào thuê nhà nghỉ trên địa bàn.
Trước đó, vào trưa 3.3, đôi nam nữ (khoảng 20 tuổi) vào thuê phòng trọ tại nhà nghỉ trên đường D2 (phường Tăng Nhơn Phú, quận 9). Đến chiều tối cùng ngày, người nam một mình xuống quầy tiếp tân định trả phòng thì ngã gục trong tình trạng miệng sùi bọt, nôn ra máu và nồng nặc mùi thuốc trừ sâu. Nạn nhân được chuyển đi cấp cứu ngay sau đó.
Nhân viên nhà nghỉ sau đó báo cơ quan chức năng địa phương.
Khi Công an phường và Đội điều tra có mặt, tiếp cận căn phòng thì phát hiện cô gái đi cùng người thanh niên đã tử vong, nghi do uống thuốc trừ sâu. Nạn nhân được xác định là chị H.N. (21 tuổi, quê Vĩnh Long), sinh viên tại một trường đại học trên địa bàn thành phố.
Hiện nạn nhân nam vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và đang được công an bảo vệ nghiêm ngặt.
Theo thông tin từ người thân, đôi nam nữ này là người yêu và nhận định có khả năng vì bế tắc trong chuyện tình cảm nên xảy ra vụ việc.
Theo Đ. Thịnh (Dân Việt)

Để một thanh niên đột nhập tàu bay, 4 nhân viên hàng không bị tước chứng chỉ hành nghề


Một nam thanh niên lên tàu bay VN1265 trên hành trình Vinh - TP.HCM trong khi không có thẻ lên máy bay khiến 4 nhân viên an ninh hàng không bị kỷ luật.
Cảng vụ hàng không miền Bắc vừa cho biết, khoảng 1h45 ngày 3/3 xảy ra vụ việc một nam thanh niên lên tàu bay VN1265 trên hành trình Vinh - TP.HCM dù không có thẻ lên máy bay.
Cụ thể, khi máy bay VN1265 của Hãng Hàng không Quốc gia (Vietmam Airlines) từ Vinh đi TP.HCM đang làm công tác đón khách thì tiếp viên phát hiện một thanh niên lên tàu bay nhưng không có thẻ lên máy bay (boarding pass) và không có tên trong danh sách hành khách. 

De mot thanh nien dot nhap tau bay, 4 nhan vien hang khong bi tuoc chung chi hanh nghe hinh anh 1

Tước chứng chỉ hành nghề 4 nhân viên hàng không để một thanh niên xâm nhập tàu bay. (Ảnh minh họa: Huy Hùng – TTXVN)


Ngay lập tức tiếp viên trưởng chuyến bay đề nghị lực lượng an ninh sân bay phối hợp xử lý. Ngay sau đó, Cảng vụ hàng không miền Bắc đã báo cáo vụ việc lên Cục Hàng không Việt Nam.
Cục Hàng không Việt Nam nhận thấy đây là sự cố có mức độ nghiêm trọng uy hiếp đến an ninh hàng không nên ngay lập tức đã thành lập tổ điều tra sự cố. 
Tổ điều tra gồm thành phần của Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ Hàng không miền Bắc và đại diện Cảng Hàng không tại Vinh. 
Sau khi tổ điều tra làm việc với các bên có liên quan xác định cụ thể vụ việc, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với 4 nhân viên an ninh hàng không và một nhân viên phục vụ hành khách tại Cảng Hàng không Vinh. 
Cụ thể, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc quyết định tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng và phạt 10 triệu đồng/người đối với 4 nhân viên an ninh hàng không theo điều 15 khoản 5 điểm C Nghị định 147/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không.
Nhân viên phục vụ hành khách bị phạt 4 triệu đồng theo điều 14 khoản 3 Nghị định 147/NĐ-CP. 
Bên cạnh đó, Cảng vụ Hàng không miền Bắc cũng ra văn bản khuyến cáo Cảng hàng không Vinh cũng như người đứng đầu phụ trách về an ninh hàng không tại sân bay này.

Nguồn: TTXVN

Những bộ đầm “hài hước” nhất từng xuất hiện trên thảm đỏ Oscar

Dân trí Trong khi nhiều ngôi sao khiến chúng ta ghen tị vì đẹp hoàn hảo “tới từng xentimét”, thì cũng có những ngôi sao khiến chúng ta phải bật cười “ái ngại” vì sau cùng, ngôi sao cũng vẫn có thể đưa ra những lựa chọn váy áo sai lầm như bất cứ ai…

Các nữ minh tinh luôn được chờ đợi xuất hiện rực rỡ trên thảm đỏ, hoàn hảo “tới từng xentimét”, dù vậy, sau tất cả những chuẩn bị kỳ công, đôi khi, minh tinh vẫn trở thành “thảm họa thời trang” trên thảm đỏ.
Thời điểm lễ trao giải Oscar lần thứ 90 diễn ra chỉ còn được tính bằng tiếng đồng hồ. Trước show trưng trổ lớn nhất của kinh đô điện ảnh, hãy cùng nhìn lại những bộ đầm Oscar đã trở thành tâm điểm chú ý, đi vào “lịch sử thời trang Oscar”, nhưng lại không phải vì… đẹp.
Tượng vàng là phần thưởng cao quý nhất sự kiện, nhưng chỉ dành cho một số ít nghệ sĩ; còn lại, đa số những tài tử, minh tinh xuất hiện tại sự kiện đều hướng tới một danh hiệu “ngầm”, đó là được xuất hiện trong danh sách bình chọn ngôi sao ăn vận đẹp nhất trên thảm đỏ.
Mỗi lần lễ trao giải Oscar diễn ra, truyền thông và công chúng lại được chiêu đãi một bữa tiệc thị giác với sự xuất hiện của vô số những bộ đầm và nữ trang hàng hiệu, đắt tiền. Đồng thời, cũng có không ít lựa chọn thời trang khó hiểu, kỳ quái khiến sao nữ sau tất cả những chuẩn bị kỳ công và tham vọng gây ấn tượng, lại bị liệt vào danh sách “sao mặc xấu”.

Nữ diễn viên Demi Moore tại Oscar 1989
Nữ diễn viên Demi Moore tại Oscar 1989

Đây là một thiết kế “bodysuit” bó sát kết hợp đuôi váy bồng bềnh do chính Demi Moore tự tay thiết kế và… thực hiện. Bộ “bodysuit” bó sát liền quần khiến sự xuất hiện của Demi Moore trên thảm đỏ thực sự kém sang trọng, phần đuôi váy bồng bềnh phía sau chỉ càng nhấn mạnh hơn sự thiếu ăn nhập của “thiết kế”.

Nữ diễn viên Cameron Diaz tại Oscar 2002
Nữ diễn viên Cameron Diaz tại Oscar 2002

Cameron Diaz đã lựa chọn một thiết kế bị đánh giá là “xoàng xĩnh” để xuất hiện tại sự kiện thảm đỏ đình đám nhất của giới điện ảnh. Váy hoa luôn khiến phụ nữ thích thú, dù vậy, nó tạo ra cảm giác dễ chịu như thể bạn đang đến dự một bữa tiệc vui vẻ bên bạn bè, hơn là một sự kiện trang trọng, đình đám, nơi tất cả các ngôi sao thể hiện vẻ đẹp của sự lịch lãm.

Nữ diễn viên Gwyneth Paltrow tại Oscar 2002
Nữ diễn viên Gwyneth Paltrow tại Oscar 2002

Mặc dù chiếc đầm mà Gwyneth Paltrow lựa chọn là đầm hiệu danh tiếng nhưng hình ảnh này là minh chứng rõ nhất cho thấy rằng không phải cứ đồ hiệu đắt tiền là đẹp và sang.
Bộ đầm với gam màu ảm đạm, phần thân áo là sự kết hợp giữa vải ren trong suốt và vải màu “nude” bên dưới không giúp tăng sự gợi cảm mà ngược lại gây nên những sự chú ý không mong muốn, khiến thiết kế thiếu đi sự trang nhã, duyên dáng. Phần cổ và vai áo cũng được may “quá thường”, không có gì đặc sắc.

Nữ diễn viên Susan Sarandon tại Oscar 1996
Nữ diễn viên Susan Sarandon tại Oscar 1996

Ăn mặc “tông xuyệt tông” vốn là điều tất cả chúng ta đều chú ý, nhưng như nữ diễn viên Susan Sarandon, thì sự “tông xuyệt tông” lại trở nên quá đà, nữ minh tinh đã chuẩn bị kỳ công để màu tóc và màu váy hoàn toàn trùng khớp với nhau, thêm nữa còn có một tấm khăn choàng lớn cùng tông màu.
Chất liệu của bộ đầm cũng khá cứng và nặng, không đưa lại sự thanh thoát cho dáng dấp. Khi Susan Sarandon xuất hiện trên thảm đỏ Oscar 1996, bộ đầm vàng “bóng lộn” đồ sộ của bà đã ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý, dù gây ấn tượng thị giác mạnh nhưng không thể nói là đẹp.

Nữ diễn viên - người mẫu Anna Nicole Smith tại Oscar 1996
Nữ diễn viên - người mẫu Anna Nicole Smith tại Oscar 1996

Có rất nhiều điều không ổn với chiếc váy nhung này. Trước hết, đối với những người có vóc dáng “đậm người”, họ không bao giờ nên lựa chọn một “cây đồ” được may hoàn toàn từ chất liệu nhung.
Thêm nữa, tông màu của bộ đầm không đưa lại cảm giác sang trọng, thậm chí có phần hơi “rợ”. Trong khi màu váy đã quá nổi, đối chọi với màu tóc vàng óng, nữ diễn viên còn lựa chọn màu son đỏ và cách đánh lem không hiểu do vô tình hay cố ý khiến các màu sắc “đối nhau chan chát”.

Nữ ca sĩ - diễn viên Cher tại Oscar 1998
Nữ ca sĩ - diễn viên Cher tại Oscar 1998

Cher luôn sẵn sàng coi mọi thảm đỏ là sân khấu biểu diễn - nơi để bà có thể trưng ra những khía cạnh “hoang dã” nhất trong tính cách nổi loạn không ngừng nghỉ của mình. Bộ đồ mà Cher lựa chọn để dự Oscar 1998 phải khẳng định rằng rất gợi cảm. So với chuẩn mực thời trang sang trọng, lịch thiệp của Oscar thì bộ đầm này có phần diêm dúa, “kịch nghệ” quá đà.
Nhưng với cá tính bung ra ngoài mọi khuôn khổ của Cher, có thể hiểu rằng bà luôn muốn bất tuân quy tắc và cũng chẳng buồn quan tâm xem mọi người đánh giá thế nào về cách ăn vận của mình.

Nữ ca sĩ Celine Dion tại Oscar 1999
Nữ ca sĩ Celine Dion tại Oscar 1999

Chiếc áo khoác “blazer” mặc ngược chỉ duy nhất một lần xuất hiện trên thảm đỏ. Và người táo bạo mặc thiết kế này chính là nữ danh ca Celine Dion. Khi một nữ nghệ sĩ thay vì thướt tha váy áo lại lựa chọn một bộ “suit” cá tính, người đẹp đó sẽ luôn thu hút sự chú ý. Tại sự kiện nào cũng có những nữ nghệ sĩ lựa chọn diện “suit” nữ quyền lực.
Nhưng với bộ “suit” phá cách của Celine Dion, cô không nhận được nhiều lời tán thưởng. Chiếc áo mặc ngược khiến thân trước của Celine trở nên “kín cổng cao tường” thái quá, người đẹp trở nên cứng nhắc ở “mặt tiền”, còn ở phía sau thì ấn tượng hơn, nhưng cũng chính vì thế mà cả buổi, Celine luôn phải “quay lưng” với nhiếp ảnh gia để khoe ra được góc đẹp của bộ đồ.

Nữ diễn viên Angelina Jolie tại Oscar 2000
Nữ diễn viên Angelina Jolie tại Oscar 2000

Oscar là sự kiện của phù hoa rực rỡ, của tiệc tùng đình đám, “cây đồ” đen mà Angelina lựa chọn cộng thêm mái tóc đen dài khiến cô trở nên ma mị bất thường tại sự kiện. Đây cũng là thời kỳ Angelina đang “tưng bừng phá cách”, là một cá tính nổi loạn có tiếng ở Hollywood.
Tại giải Oscar 2000, cô giành được tượng vàng cho Nữ chính với vai diễn trong “Girl, Interrupted”. Cũng chính tại sự kiện này, Angelina đã có nụ hôn trên môi gây tranh cãi với anh trai.

Nữ diễn viên Juliette Binoche tại Oscar 2001
Nữ diễn viên Juliette Binoche tại Oscar 2001

Nữ diễn viên người Pháp quay ngược thời gian để trở về với phong cách thập niên 1920, cô diện một bộ đầm hiệu nhưng thiết kế này đưa lại cảm nhận “lộn xộn” hơn là hoài cổ. Vòng trai, dây áo, găng tay, kẹp tóc… Có quá nhiều chi tiết khiến người ta bị phân tâm và không hiểu đâu là điểm nhấn.

Nữ diễn viên Faith Hill tại Oscar 2002
Nữ diễn viên Faith Hill tại Oscar 2002

Faith Hill lựa chọn một bộ đầm hiệu tông màu kẹo ngọt nhưng kết quả thì không hề “ngọt ngào”. Thực tế, những tông màu rực khi đặt cạnh nhau rất khó để tạo nên một thiết kế sang trọng, lịch sự. Trên bộ đầm của Faith tổng cộng có tới 5 màu tươi sáng và đương nhiên, người ta liên tưởng Faith Hill như một cô bé thích những gì rực rỡ bắt mắt vì chưa hiểu về… cái Đẹp.

Nữ diễn viên Charlize Theron tại Oscar 2010
Nữ diễn viên Charlize Theron tại Oscar 2010

Charlize là một nữ diễn viên có sắc vóc đẹp, nhưng thiết kế này đã làm giảm đi vẻ đẹp của cô. Chi tiết nhấn ở vòng ngực không chỉ khiến ánh nhìn người đối diện cảm thấy không thoải mái, mà thực tế đó còn là chi tiết khá kỳ quái, khiến vòng một của cô bị “nuốt chửng”, mất đi vẻ gợi cảm, nữ tính.

Người mẫu Heidi Klum tại Oscar 2016
Người mẫu Heidi Klum tại Oscar 2016

Heidi Klum đã khiến tất cả phải ngoái nhìn trong bộ đầm màu “lavender” nhẹ nhàng và mềm mại, nhưng kỳ thực, chiếc đầm này không hề tôn dáng cho Heidi. Một vóc dáng chuẩn mực như cô cũng bớt đi nhiều phần hấp dẫn với thiết kế này.
Những bông hoa vải cỡ lớn khiến chiếc váy trở nên cầu kỳ, diêm dúa; đường xẻ ở ngực không duyên dáng; tổng thể chiếc váy không khoe được dáng dấp của Heidi.

Nữ diễn viên Kate Winslet tại Oscar 2016
Nữ diễn viên Kate Winslet tại Oscar 2016

Đây là một lựa chọn thời trang quá “nhạt nhẽo” của Kate Winslet. Bộ đầm may bằng vải nhựa “latex” này đã khiến Kate Winslet kém hấp dẫn. Những đường cắt cúp khó quan sát, phong cách nhàm nhạt, chất liệu cứng, màu sắc ảm đạm khiến Kate không gây ấn tượng trên thảm đỏ.

Nữ diễn viên Scarlett Johansson tại Oscar 2017
Nữ diễn viên Scarlett Johansson tại Oscar 2017

Đầm hồng “phấp phới”, thắt lưng “hầm hố”, tà váy “an toàn” hiện ra lồ lộ ngay dưới lớp vải mỏng, đôi giày cao gót đen rối mắt… Tất cả những điều này không ăn khớp với nhau và cũng không tôn lên vóc dáng gợi cảm của Scarlett Johansson, thậm chí còn tố cáo chiều cao có phần “khiêm tốn” của cô, quá nhiều chi tiết làm phân tán tổng thể “cây đồ”.
Thực tế, đây không phải một chiếc váy quá tệ, nhưng nó không đạt tới mức kỳ vọng mà mọi người vẫn dành cho biểu tượng gợi cảm Scarlett Johansson. Bộ đầm kém sang, hay thậm chí là… quá xoàng. Đặc biệt, đôi giày cao gót màu đen gắn đá rất đối lập với bộ đầm nữ tính bồng bềnh, phấp phới, xuyên thấu.
>> Những pha hớ hênh “để đời” của nghệ sĩ trên thảm đỏ
>> Những khoảnh khắc “ái ngại” nhất từng thấy tại lễ trao giải Oscar
>> Bức tượng khiến phụ nữ… “rùng mình” ghê sợ

Bích Ngọc
Theo Hollywood Reporter/The Sun

Sau thời gian ở ẩn, Siu Black bất ngờ xuất hiện với ngoại hình tiều tụy

Hòa An, Theo Trí Thức Trẻ 12:23 04/03/2018

Xuất hiện trong một talkshow, Siu Black khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi ngoại hình thay đổi thấy rõ.

Kể từ sau liveshow Quang Hà diễn ra vào giữa năm 2017, người hâm mộ không còn thấy sự xuất hiện của Siu Black. "Họa mi núi rừng" đã quay trở lại Tây Nguyên dành thời gian chăm sóc gia đình và điều trị bệnh. Mới đây, Siu Black đã nhận lời tham dự một talkshow trên sóng truyền hình, sự xuất hiện của nữ ca sĩ khiến nhiều người lo lắng bởi ngoại hình gầy sọp thay đổi thấy rõ.
Nhiều người nhận xét Siu Black của thời điểm hiện tại khá tiều tụy, hình thể có phần yếu ớt hơn trước đây nhưng giọng hát vẫn rất "máu lửa". Nữ ca sĩ cho biết việc mình sút ký thấy rõ bởi có nhiều bệnh trong người nên dù cố gắng ăn uống nhiều nhưng cơ thể vẫn tự xuống cân. Siu Black khẳng định tuy xuống ký rõ rệt nhưng sức khỏe của chị vẫn rât ổn định.
Sau thời gian ở ẩn, Siu Black xuất hiện với ngoại hình tiều tụy - Ảnh 1.
Ngoại hình tiều tụy thấy rõ của Siu Black khiến nhiều khán giả lo lắng.
Sau thời gian ở ẩn, Siu Black xuất hiện với ngoại hình tiều tụy - Ảnh 2.
Tuy nhiên, Siu Black khẳng định sức khỏe của chị vẫn rất ổn định. Vì trong người có bệnh nên dù Siu Black cố gắng ăn uống cỡ nào cơ thể vẫn tự động sút ký.

Sau thời gian ở ẩn, Siu Black bất ngờ xuất hiện với ngoại hình tiều tụy - Ảnh 3.
Sau thời gian ở ẩn, Siu Black bất ngờ xuất hiện với ngoại hình tiều tụy - Ảnh 3.
Trước đó, Siu Black góp mặt liveshow của ca sĩ Quang Hà, ngoại hình của chị không gầy sọp như thời điểm hiện tại.

SAO Fiorentina qua đời, Serie A hoãn đấu: Lộ lý do đột tử, châu Âu xót xa

Chủ Nhật, ngày 04/03/2018 19:58 PM (GMT+7)

Các CLB, cầu thủ trong làng bóng đá Italia và châu Âu đồng loại bày tỏ cảm xúc tiếc thương sau sự ra đi đột ngột của hậu vệ tài năng Davide Astori.

231 77
Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất để tưởng niệm Davide Astori:
Sao AC Milan và Inter Milan "đình chiến" 
Trước thời điểm gây dựng tiếng vang trong màu áo Cagliari, AS Roma, Fiorentina, Davide Astori vốn là sản phẩm ưu tú của lò đào tạo AC Milan và từng được đôn lên đội 1 giai đoạn 2006-2008 (chưa ra sân trận nào). Chính vì vậy ngay khi thông tin trung vệ 31 tuổi qua đời lan truyền khắp làng bóng đá Italia, buổi tập sáng chủ nhật (4/3) ở "nửa đỏ thành Milano" diễn ra trong không khí vô cùng ảm đạm. Chỉ ít giờ sau đó, thầy trò Gattuso sẽ bước vào trận derby thành Milano với đại kình địch Inter Milan.
Theo tiết lộ từ Sky Sports, chỉ vài giờ trước trận, đội trưởng Milan - Leonardo Bonucci đã gọi điện cho người bạn thân Andrea Ranocchia và một vài cựu binh Inter để thông báo tin dữ, đồng thời đề xuất ý định dời trận đấu sang một ngày khác.
Đúng như nguyện vọng của dàn sao thành Milano, Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) đã quyết định hoãn mọi trận đấu thuộc vòng 27 Serie A.
Astori qua đời: Bị nghi đau tim, vừa đón tin vui 
Sự ra đi của đội trưởng Fiorentina, Davide Astori đang khiến làng bóng đá Italia bàng hoàng. Theo nguồn tin từ Italia, ngôi sao 31 tuổi lên cơn đau tim khi đang ngủ.
SAO Fiorentina qua đời, Serie A hoãn đấu: Lộ lý do đột tử, châu Âu xót xa - 1
Ngôi sao xấu số Astori qua đời ngay khi được CLB Fiorentina gia hạn hợp đồng và chào đón đứa con thứ hai với bạn gái Francesca Fioretti
Vào đêm trước khi qua đời, Astori không có biểu hiện bệnh tật, thậm chí vẫn chơi PlayStation và bông đùa với người đồng đội Marco Sportiello.

"Đêm hôm ấy, sau khi chơi PlayStation cùng Sportiello, Astori trở về phòng nghỉ ngơi và bỏ quên đôi giày. Anh ta hứa sẽ quay trở lại lấy chúng vào hôm sau, nhưng rồi chẳng thể làm điều đó nữa. Phần còn lại câu chuyện là một ngày buồn với bóng đá Italia", trích đoạn bài viết trên tờ ForzaItalian Football.
Đau đớn hơn, thảm kịch của Astori diễn ra vào thời điểm ngôi sao 31 tuổi liên tiếp đón những tin vui. Cách đây 2 tuần, anh và cô bạn gái lâu năm Francesca Fioretti vừa chào đón đứa con thứ hai cách đây 2 tuần (cặp đôi còn có một con gái 2 tuổi).
Đến đầu tuần trước, BLĐ Fiorentina đã tưởng thưởng cho Astori bản hợp đồng mới để ghi nhận những đóng góp của anh suốt 2 năm qua, đồng thời giữ chân người đội trưởng mẫu mực tới cuối sự nghiệp.
Huyền thoại tiếc thương, cả châu Âu xót xa
Cựu tiền vệ Andrea Pirlo đã đăng lên trang Twitter cá nhân bức ảnh chụp chung với Astori kèm dòng tâm sự: "Không biết nói gì nữa. Ông trời luôn cướp đi những con người tuyệt vời nhất. An nghỉ nhé, bạn của tôi".
Thủ thành Gianluigi Buffon viết một đoạn tâm sự khá dài trên Instagram và gọi Astori là "một trong những VĐV vĩ đại từng gặp, một con người học thức, tài năng và vị tha".
HLV Antonio Conte:  "Thông tin này khiến tôi đau đớn. Thật khó tìm ra ngôn từ đúng đắn để nói về thảm kịch này cũng như chia buồn với gia đình Astori. Cậu ấy là một con người tuyệt vời cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
"AS Roma đang sụy sụp sau khi Astori ra đi. Đó là thảm kich với mọi thành viên trong CLB, từ gia đình, bạn bè lẫn đồng đội của cậu ấy", CLB cũ của Astori, Roma đăng tải lời chia buồn.
"Hôm nay là thảm kịch của bóng đá Italia. Xin bày tỏ lời tiếc thương sâu sắc nhất tới Fiorentina và gia đình của anh", trích dòng tâm sự nghẹn ngào của CLB Juventus không giấu trên website chính thức.
Tại TBN, cuộc đối đầu giữa Barca và Atletico thuộc khuôn khổ vòng 27 La Liga cũng dành vài phút trước trận để tưởng niệm ngôi sao xấu số.
SAO Fiorentina qua đời, Serie A hoãn đấu: Lộ lý do đột tử, châu Âu xót xa - 2
HLV Conte, cựu tiền vệ Pirlo hay thủ thành Gianluigi Buffon cùng gửi lời chia buồn sau sự ra đi của Astori
SAO Fiorentina qua đời, Serie A hoãn đấu: Lộ lý do đột tử, châu Âu xót xa - 3
SAO Fiorentina qua đời, Serie A hoãn đấu: Lộ lý do đột tử, châu Âu xót xa - 4
Trận đấu giữa Barca và Atletico ở La Liga cũng dành phút tưởng niệm cho Astori
Triệu fan bàng hoàng, tiếc thương
SAO Fiorentina qua đời, Serie A hoãn đấu: Lộ lý do đột tử, châu Âu xót xa - 6
Các trận đấu thuộc vòng 27 Serie A đều hoãn lại. Trong ảnh là hình ảnh các CĐV ở cuộc đối đầu giữa Genoa và Udinese thất thểu ra về...
SAO Fiorentina qua đời, Serie A hoãn đấu: Lộ lý do đột tử, châu Âu xót xa - 7
SAO Fiorentina qua đời, Serie A hoãn đấu: Lộ lý do đột tử, châu Âu xót xa - 8
... cho đến khi tin dữ về Astori được công bố trên truyền thông, NHM trở nên kinh ngạc, bàng hoàng
SAO Fiorentina qua đời, Serie A hoãn đấu: Lộ lý do đột tử, châu Âu xót xa - 9
Tất cả đều chưa tin một trong những hậu vệ tài năng nhất làng bóng đá Italia đã ra đi mãi mãi
SAO Fiorentina qua đời, Serie A hoãn đấu: Lộ lý do đột tử, châu Âu xót xa - 10
SAO Fiorentina qua đời, Serie A hoãn đấu: Lộ lý do đột tử, châu Âu xót xa - 11
Bên ngoài SVĐ, những tấm băng-rôn, biểu ngữ tri ân Astori xuất hiện tràn ngập
SAO Fiorentina qua đời, Serie A hoãn đấu: Lộ lý do đột tử, châu Âu xót xa - 12
NHM dành một góc tưởng niệm chàng trung vệ tài hoa
SAO Fiorentina qua đời, Serie A hoãn đấu: Lộ lý do đột tử, châu Âu xót xa - 13
SAO Fiorentina qua đời, Serie A hoãn đấu: Lộ lý do đột tử, châu Âu xót xa - 14
Siêu sốc: Đội trưởng Fiorentina qua đời bí ẩn tại khách sạn, Serie A hoãn đấu
Bóng đá Italia nói riêng và bóng đá thế giới nói chung vừa đón nhận tin rất sốc. Davide Astori, đội trưởng của Fiorentina đã bất ngờ qua đời trong khách sạn. Trước đó, anh và các đồng đội vẫn có sự chuẩn bị cho trận đấu trên sân Udinese tại vòng 27 Serie A.
SAO Fiorentina qua đời, Serie A hoãn đấu: Lộ lý do đột tử, châu Âu xót xa - 15
Davide Astori vừa đột ngột qua đời
Đội bóng Fiorentina đã đưa ra thông báo chính thức. Cả nước Italia đang rất bàng hoàng trước hung tin này. Ban tổ chức Serie A cũng lập tức đưa ra quyết định hoãn toàn bộ các trận đấu trong ngày Chủ nhật.
“Fiorentina rất buồn khi phải thông báo, Davide Astori, đội trưởng đội bóng đã qua đời ở tuổi 31. Chúng tôi xin được chia buồn với gia đình của Davide trước sự mất mát to lớn và đột ngột này”, đội bóng Fiorentina thông báo.
Trong khi đó, ban tổ chức Serie A cũng kêu gọi sự hợp tác của truyền thông Italia. Họ không muốn báo giới khai thác quá sâu cái chết bí ẩn của Davide Astori để làm an lòng gia đình cầu thủ xấu số.
Các cầu thủ tại Serie A cũng đã bày tỏ sự tiếc thương vô hại đối với sự ra đi bất ngờ của đội trưởng Fiorentina. “Một cầu thủ vĩ đại, thậm chí là hơn thế đã ra đi. Chúng tôi đã cùng nhau chinh chiến rất nhiều trận đấu trong màu áo Cagliari, sau đó gặp nhau ở Roma. Tôi vẫn chưa tin đó là sự thật. Hãy yên nghỉ nhé Davide”, Radja Nainggolan đã viết trên Instagram.
Hiện tại cảnh sát Italia đang nhanh chóng vào cuộc để giải mã cái chết đầy bí ẩn của Davide Astori, cầu thủ đã có 14 lần khoác áo đội tuyển Italia.
TRỰC TIẾP bóng đá AC Milan - Inter: Chân đá derby, tâm trí ngóng Arsenal
(2h45, 5/3) Milan sẽ gặp Arsenal giữa tuần tới và đó mới là cuộc đấu bản lề của mùa giải.
Theo Huyền Anh (Tổng hợp Guardian) (Khám phá)

Tưởng niệm 4 năm máy bay MH370 mất tích

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/03/2018 06:01 GMT+7

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia. Ảnh: Particle.

VTV.vn - Đã 4 năm kể từ khi chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia mất tích với hàng loạt ẩn số vẫn chưa có lời giải.

Một buổi lễ tưởng niệm đã được gia đình các hành khách chuyến bay xấu số này tổ chức vào cuối tuần qua.
Đối với người thân của các hành khách trên chuyến bay mất tích, họ vẫn chìm trong nỗi đau mất mát 4 năm qua. Hy vọng giờ được đặt vào một cuộc tìm kiếm mới được khởi động. Tính đến thời điểm này, chưa có bất kì dấu hiệu gì của máy bay MH370 được tìm thấy trên một khu vực biển rộng 120.000 km2. Cuộc tìm kiếm mới được khởi động hồi tháng 1 và dự kiến kéo dài tối đa 90 ngày.

Lạ lùng chuyến bay ngắn nhất thế giới, chỉ vỏn vẹn 90 giây đã hạ cánh


Nhiều người hẳn sẽ thắc mắc tại sao lại có đường bay ngắn như vậy và mục đích của nó là gì?

Việc di chuyển bằng đường hàng không hiện nay đang được rất nhiều người lựa chọn bởi sự tiện lợi và nhanh chóng. Tuy nhiên, dù nhanh đến mức nào thì ít nhất cũng phải kéo dài từ 1h trở lên. Vậy mà trên thế giới lại có chuyến bay chỉ kéo dài chưa đầy 90 giây đã hạ cánh.
Đó là chuyến bay từ đảo Westray đến đảo Papa Westray, thuộc quần đảo quần đảo Orkney, Scotland.Khoảng cách giữa hải đảo này chỉ khoảng 2,7km, tuy nhiên, do quần đảo Orkney có bờ biển gập nghềnh và không có nhiều cây cao. Quần đảo này có hơn 70 hòn đảo nhưng chỉ có 20 đảo có người sinh sống. Riêng đảo Papa Westray chỉ có chưa đến 100 người.
la lung chuyen bay ngan nhat the gioi, chi von ven 90 giay da ha canh - 1
Khoảng cách giữa hai hòn đảo chỉ khoảng 2,7km.
Chính vì số lượng dân cư quá ít như vậy nên việc xây cầu nối giữa hai đảo là rất tốn kém.
Vì thế, vào năm 1967, hãng hàng không Loganair của Scotland đã quyết định mở một đường bay để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên hai hòn đảo cũng như du khách, mà không tốn quá nhiều thời gian và chi phí.
Chiếc máy bay của hãng Loganair chỉ có 8 chỗ ngồi. Mỗi chuyến bay chỉ lên độ cao khoảng 100m, vận tốc 241km/h. Vậy nên với quãng đường chưa đầy 3km, máy bay chỉ mất khoảng 90 giây cho một chuyến bay. Ở điều kiện thời tiết thuận lợi, thậm chí chỉ cần 45 giây là hành khách đã tới nơi.
Mỗi chuyến đi như vậy sẽ mất khoảng 28 USD (khoảng 630 nghìn VNĐ).
la lung chuyen bay ngan nhat the gioi, chi von ven 90 giay da ha canh - 2
Đây chính là chuyến bay ngắn nhất thế giới.
Sẽ có 2 kiểm soát viên không lưu ở 2 hòn đảo và 4 nhân viên cứu hộ để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay.
Dù được mở ra từ khá lâu, nhưng tới tận năm 2011, chuyến bay ngắn nhất thế giới này mới phổ biến với khách du lịch.
Phi công Colin Mcallister đã miêu tả: "Chuyến bay này gần giống như dịch vụ xe buýt nhanh vậy".
Chuyến bay kỳ lạ: Máy bay cất cánh năm 2018 nhưng hạ cánh năm 2017
Một chuyến bay từ New Zealand đến Hawaii vừa thực hiện một hành trình gần như "quay ngược thời gian".
Theo Khánh Hằng (Dịch từ Independent) (Khám Phá)

Nổ súng tự tử trước cổng Nhà Trắng

04/03/2018 09:04

(NLĐO)- Một người đàn ông nổ súng và tự tử bên ngoài Nhà Trắng ở Washington hôm 3-3, cơ quan Mật vụ Mỹ cho hay.

Theo đó, người đàn ông - danh tính chưa được tiết lộ - đến gần hàng rào Nhà Trắng vào lúc gần trưa, theo giờ địa phương và nổ súng từ một khẩu súng ngắn nhưng không bắn về phía Nhà Trắng.
Nổ súng tự tử trước cổng Nhà Trắng - Ảnh 1.
Giới chức điều tra phong tỏa hiện trường. Ảnh: BBC
Theo BBC, cảnh sát khẳng định không có ai khác bị thương trong vụ nổ súng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania lúc đó không có trong Nhà Trắng, cả hai đều đang ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông chủ Nhà Trắng ở bang Florida và dự định quay về Washington vào tối cùng ngày.
Washington Post dẫn lời các nhân chứng khi người đàn ông nói trên nổ súng tự tử, có nhiều người ở xung quanh.
Video đăng tải trên Twitter cho thấy nhiều người bỏ chạy khỏi hiện trường.
Nổ súng tự tử trước cổng Nhà Trắng - Ảnh 2.
Đám đông chạy khỏi hiện trường. Ảnh: Twitter
 Cảnh sát Washington DC trước đó cho biết trên Twitter rằng nhóm điều tra về những cái chết tự nhiên đã được cử đến hiện trường.
Phóng viên đài NBC phụ trách thông tin ở Nhà Trắng Geoff Bennett cho biết các phóng viên báo chí không được tác nghiệp ở hiện trường mà được "trú tạm" trong phòng truyền thông bên trong Nhà Trắng.
Trong những năm gần đây đã xảy ra một số sự cố an ninh tại Nhà Trắng. Gần nhất là vụ một chiếc xe lao vào hàng rào bảo vệ của Nhà Trắng vào ngày 23-2. Người phụ nữ lái chiếc xe này, 35 tuổi, đã bị bắt giữ.
Tháng 3-2016, một người đàn ông mang theo bình xịt hơi cay đã nhảy qua hàng rào và ở trong khuôn viên Nhà Trắng hơn 16 phút.
Đỗ Quyên (Theo BBC)

Hổ trả giá đắt khi cả gan tấn công gấu lợn

Hổ cái chủ động tấn công mẹ con gấu lợn để độc chiếm đầm nước trong công viên Ấn Độ nhưng không ngờ sẽ bại trận trước kẻ thù.


Một nhóm khách tham quan ghi lại trận kịch chiến giữa hai loài thú săn mồi là hổ và gấu lợn trong công viên quốc gia Tadoba ở bang Maharashtra phía tây Ấn Độ, Story Trender hôm 2/3 đưa tin. Các nhân chứng cho biết cuộc chiến nổ ra khi con hổ tấn công gấu lợn cái đi cùng một con non.  
Con hổ đang tắm mát ở đầm nước thì bắt gặp mẹ con gấu lợn. Hổ cái tên Matkasur coi đầm nước là lãnh thổ của riêng nó và tìm cách độc chiếm. Trong video, lúc đầu con hổ giương vuốt định hạ gục gấu mẹ, nhưng nó gặp nhiều khó khăn trong việc vật con gấu xuống.
Một chuyên gia suy đoán con hổ gặp rắc rối trong việc bám vào gấu lợn qua lớp lông dày trên cơ thể nó. "Như bạn có thể thấy trong video, gấu lợn bị kiệt sức. Nó không thể chạy nhanh hơn hổ. Thứ duy nhất cứu mạng gấu lợn là lớp lông trên cơ thể bởi con hổ không thể bám chặt", tiến sĩ Anish Andheria, chủ tịch tổ chức Wildlife Conservation Trust, cho biết.
Sau một hồi giằng co, gấu lợn dường như chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến. Dù thoát khỏi cú vồ của hổ, nó không ngần ngại đuổi theo kẻ thù. Con hổ buộc phải rút lui trước sự truy đuổi của gấu lợn.
Phương Hoa

Bị đẻ rơi trong hố nước thải, bé sơ sinh sống sót thần kỳ

Người mẹ cho hay cô chỉ biết tin khi lực lượng cảnh sát thông báo đứa trẻ vẫn còn sống sau khi được vớt lên từ hố nước thải của một trạm xăng.

Sáng 28/2, một nhân viên tại trạm xăng tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc phát hiện ra đứa trẻ nằm trôi nổi trong hố nước thải của trạm xăng. Người này sau đó thông báo vụ việc cho cảnh sát.
Một nhóm lính cứu hỏa 14 người được huy động tới hiện trường để giải cứu đứa bé. Họ đã phải dụng cưa và búa để phá bức tường bê tông trước khi bơm oxy vào bồn chứa rồi đưa bé ra ngoài.
"May mắn là đứa trẻ vẫn đang nổi trong hố và không bị đe dọa tới tính mạng khi đó", một nhân viên cảnh cảnh sát cho hay.
Video: Lực lượng cứu hộ giải cứu đứa trẻ ra khỏi hố nước thải

Đoạn video được tờ Baoji News đăng tải ghi lại cảnh đứa bé được đưa lên xe cứu thương trong tình trạng vẫn còn nguyên dây rốn và nhau thai.
Sau khi kiểm tra camera giám sát, cảnh sát đã tìm được người mẹ khi đó đang đi khám thai tại một bệnh viện địa phương.
Bà mẹ 20 tuổi nói rằng mình không hề biết đã sinh con trong khi đi vệ sinh tại một nhà vệ sinh công cộng khi đang trên đường tới bệnh viện nên vẫn tới đây khám thai theo như lịch đã hẹn.
"Cô ấy nghĩ rằng mình chị bị đau dạ dày trong khi đang đi vệ sinh. Cô ấy còn trẻ và chưa có kinh nghiệm trong việc này", một cảnh sát tiết lộ.
Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra và làm rõ.
 (Nguồn: Daily Mail)

Xem cảnh sát Mỹ vây bắt nghi phạm định cướp xe chở tiền

Chủ Nhật, ngày 04/03/2018 20:30 PM (GMT+7)

Các nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ ngay trước khi thực hiện âm mưu cướp 4 triệu USD từ xe bọc thép chở tiền từ ngân hàng ở Mỹ.

150 50
Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã bao vây phương tiện của các nghi phạm trên đường liên bang tại hạt Martin ở bang Florida, Mỹ, trước khi bắt giữ 3 người đàn ông.
Đoạn video được công bố bởi văn phòng cảnh sát hạt  Martin cho thấy hơn 10 phương tiện của cảnh sát có mặt tại hiện trường. Các nghi phạm bị bắt được xác định là Daryl Canady, Alger Lee Ellison và Martiavius Leon Williams.
Theo bản khai với cảnh sát của các nghi phạm, chúng đã lên kế hoạch cướp một xe tải bọc thép chở tiền từ một chi nhánh lớn của ngân hàng PNC Bank tại thành phố Port St. Lucie. Chúng dự định đánh cắp hàng triệu USD trước khi bắn chết 2 nhân viên trên xe.
Nếu vụ cướp thứ nhất thành công, các nghi phạm dự định tiến hành vụ cướp tương tự thứ hai nhằm vào một xe chở tiền của ngân hàng khác. Chi tiết của kế hoạch này đã được tiết lộ cho nhân viên của Cục điều tra liên bang Mỹ trước khi cuộc vây bắt diễn ra.
Các nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ ngày 20.2, nhưng đoạn video ghi lại hiện trường mới được công bố vào ngày 1.3.
Cảnh truy bắt tội phạm chạy 145km/h nghẹt thở ở Mỹ
Cuộc truy đuổi nghẹt thở tội phạm chạy trốn trên xe ô tô ở Mỹ được ghi lại từ máy bay trực thăng.
Theo Huy Phong (Theo RT) (Dân Việt)

17 nhà khoa học nữ đoạt giải Nobel, họ là ai?

04/03/2018 11:54 GMT+7

TTO - Dù chỉ chiếm 3% số lượng người thắng giải, họ đã có những đóng góp to lớn trong lĩnh vực khoa học cũng như chăm sóc sức khỏe con người.

1. Marie Curie (1867-1934)
17 nhà khoa học nữ đoạt giải Nobel, họ là ai? - Ảnh 1.
Ảnh tư liệu
Bà là một nhà vật lý và hóa học người Ba Lan - Pháp, nổi tiếng khi nghiên cứu tiên phong về phóng xạ.
Năm 1903 bà được nhận giải Nobel vật lý cùng với chồng mình là Pierre Curie và nhà khoa học Henri Becquerel cho các nghiên cứu về bức xạ. Bà là người phụ nữ đầu tiên nhận giải này.
Năm 1911, bà nhận giải Nobel hóa học cho công trình khám phá ra hai nguyên tố hóa học radium và polonium.
Bà là người đầu tiên vinh dự nhận được hai giải Nobel trong hai lĩnh vực khác nhau, vật lý và hóa học.
2. Irène Joliot-Curie (1897-1956)
17 nhà khoa học nữ đoạt giải Nobel, họ là ai? - Ảnh 2.
Ảnh tư liệu
Irène Joliot-Curie là nhà hóa học và vật lý học người Pháp, cũng là con gái của cặp vợ chồng khoa học nổi tiếng Pierre Curie và Marie Currie.
Bà cùng với chồng mình là Frédéric Joliot-Curie đã nghiên cứu được công trình về sự phát xạ nhân tạo. Nhờ công trình này, bà được trao giải Nobel hóa học năm 1935.
3. Gerty Theresa Cori (1896-1957)
17 nhà khoa học nữ đoạt giải Nobel, họ là ai? - Ảnh 3.
Con tem có hình Cori ở nước Mỹ
Gerty Theresa Cori là nhà hóa sinh học người Mỹ gốc Do Thái.
Năm 1947, cùng với chồng mình Carl Ferdinand Cori, bà được trao giải Nobel y học cho công trình khám phá cách mà glycogen tan ra và tái tổng hợp để dùng như một nguồn năng lượng trong cơ thể.
Trước đó, năm 1929, hai người cùng đề xuất lý thuyết mang tên chu kỳ Cori, giải thích chuyển động của năng lượng trong cơ thể: từ mô cơ tới gan rồi trở lại mô, cơ.
Bà là phụ nữ người Mỹ đầu tiên đoạt giải Nobel. Hình ảnh của bà cũng từng vinh dự xuất hiện trên tem thư của Mỹ. Đồng thời, tên bà được đặt cho một hố trên mặt trăng: hố Cori.
4. Maria Goeppert-Mayer (1906-1972)
17 nhà khoa học nữ đoạt giải Nobel, họ là ai? - Ảnh 4.
Ảnh tư liệu
Nhờ đề ra lý thuyết cấu trúc hạt nhân dạng lớp, bà cùng Johannes Hans Daniel Jensen đoạt giải Nobel vật lý.
Nhà vật lý người Mỹ gốc Đức cùng với Marie Curie là 2 người phụ nữ duy nhất đến nay đoạt giải Nobel vật lý.
5. Dorothy Crowfoot Hodgkin (1910-1994)
17 nhà khoa học nữ đoạt giải Nobel, họ là ai? - Ảnh 5.
Ảnh tư liệu
Bà là nhà hóa học nữ người Anh giành giải Nobel hóa học năm 1964 nhờ công trình xác định công thức cấu tạo của các chất hoạt động sinh học bằng kỹ thuật tinh thể học tia X.
Bà là một trong bốn nhà hóa học nữ giành giải thưởng và là một trong hai nhà hóa học nữ giành giải độc lập.
6. Rosalyn Sussman Yalow (1921-2011)
17 nhà khoa học nữ đoạt giải Nobel, họ là ai? - Ảnh 6.
Ảnh tư liệu
Bà là nhà vật lý - y học người Mỹ, đã đoạt Nobel y học năm 1977 cùng với Roger Guillemin và Andrew Schally.
Bà nổi tiếng với công trình phát triển kỹ thuật radioimmunoassay (RIA) - kỹ thuật xét nghiệm miễn nhiễm tia X: sử dụng chất phóng xạ đánh dấu cho phép đo lường các lượng nhỏ các chất sinh học khác nhau trong máu người cũng như vô số dung dịch hòa tan khác.
Bà là người phụ nữ thứ 2 được trao giải Nobel y học sau Gerty Cori.
7. Barbara McClintock (1902-1992)
17 nhà khoa học nữ đoạt giải Nobel, họ là ai? - Ảnh 7.
Ảnh tư liệu
Bà là một trong những nhà khoa học xuất sắc nhất thế giới trong lĩnh vực di truyền học tế bào.
McClintock nhận bằng tiến sĩ thực vật học từ ĐH Cornell vào năm 1927, và cũng ở đại học này bà trở thành người dẫn đầu trong nghiên cứu di truyền học tế bào của bắp.
Bà giành giải Nobel y học cho nghiên cứu về các yếu tố di truyền và các quy định về di truyền.
8. Rita Levi-Montalcini (1909-2012)
17 nhà khoa học nữ đoạt giải Nobel, họ là ai? - Ảnh 8.
Ảnh tư liệu
Bà là nhà thần kinh học người Ý, cùng với đồng nghiệp Stanley Cohen đã đoạt giải Nobel Y học năm 1986.
Tháng 9-1946, Levi-Montalcini đến công tác tại trường ĐH Washington. Tại đây, bà nghiên cứu công trình quan trọng nhất của mình: từ các quan sát một số mô ung thư - loại mô gây ra tốc độ tăng trưởng tế bào thần kinh cực nhanh, bà đã xác định được nhân tố tăng trưởng thần kinh (NGF) trong năm 1952.
Cho đến nay bà là người đoạt giải Nobel lớn tuổi nhất khi còn sống và cũng là người đầu tiên đoạt giải sống tới 100 tuổi.
9. Gertrude Belle Elion (1918-1999)
17 nhà khoa học nữ đoạt giải Nobel, họ là ai? - Ảnh 9.
Ảnh tư liệu
Nhà khoa học Gertrude B.Elion sinh năm 1918 tại New York, Mỹ.
Bà được trao giải Nobel y học năm 1988 cùng với George Hitchings và Sir James Black cho việc phát triển các loại thuốc mới ung thư máu, bệnh gút, bệnh sốt rét.
Bà sử dụng các phương pháp nghiên cứu theo kỹ thuật mới, phương pháp mà sau này dẫn tới việc tạo ra thuốc AZT điều trị HIV đầu tiên trên thế giới.
10. Christiane Nüsslein-Volhard (1942)
17 nhà khoa học nữ đoạt giải Nobel, họ là ai? - Ảnh 10.
Ảnh: Alamy
Bà là nhà sinh học người Đức đoạt giải Nobel Y học năm 1995 cùng với Eric Wieschaus và Edward Lewis cho nghiên cứu về sự kiểm soát di truyền trong quá trình hình thành phôi thai.
Trong phòng thí nghiệm, Christiane Nüsslein nghiên cứu về các cơ cấu phân tử của phôi thai ruồi giấm, cũng như tiếp tục khám phá loài cá như hình mẫu cho việc nghiên cứu những đặc điểm cụ thể của xương sống.
11. Linda B. Buck (1947)
17 nhà khoa học nữ đoạt giải Nobel, họ là ai? - Ảnh 11.
Ảnh: istockphoto
Linda B. Buck là nhà sinh học người Mỹ. Năm 2004, bà đoạt giải Nobel Y học cùng với Richard Axel cho công trình nghiên cứu cơ quan thụ cảm khứu giác và các gen kiểm soát khứu giác trong động vật có vú.
Bà được đưa vào Viện hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ (United States National Academy of Sciences) năm 2004.
12. Françoise Barré-Sinoussi (1947)
17 nhà khoa học nữ đoạt giải Nobel, họ là ai? - Ảnh 12.
Ảnh: Getty Images
Bà là một nhà virus học người Pháp, nổi tiếng với công trình khám phá ra virus HIV vào năm 1932.
Từ năm 1988 bà chuyển sang nghiên cứu vắc-xin ngừa HIV tại Viện Pasteur Paris.
Bà được trao giải Nobel Y học năm 2008 cùng Luc Montagnier và Harald zur Hausen do công tìm ra virus gây ''căn bệnh thế kỷ".
13. Elizabeth Blackburn (1948)
17 nhà khoa học nữ đoạt giải Nobel, họ là ai? - Ảnh 13.
Ảnh: Getty Images
Bà là nhà nghiên cứu sinh học người Mỹ gốc Úc tại ĐH California (Mỹ). Bà đã nghiên cứu các telomere, một cấu trúc ở phần cuối của nhiễm sắc thể, để bảo vệ các nhiễm sắc thể.
Bà cũng là một trong những người đầu tiên phát hiện telomerase, một enzym giữ cho các nhiễm sắc thể không bị lão hóa. Nói cách khác, telomerase có thể kéo dài tuổi thanh xuân của chúng ta và chống lại bệnh ung thư.
Vì những nghiên cứu này, bà giành giải Nobel Y học vào năm 2009.
14. Carol W. Greider (1961)
17 nhà khoa học nữ đoạt giải Nobel, họ là ai? - Ảnh 14.
Ảnh: Getty Images
Bà là một nhà sinh học phân tử tại trường ĐH Johns Hopkins (Mỹ).
Bà là người đồng phát hiện ra enzym telomerase năm 1984 khi làm việc dưới sự hướng dẫn của Elizabeth Blackburn ở ĐH California (Mỹ)
Sau này, bà cùng Elizabeth Blackburn đạt giải Nobel Y học năm 2009.
15. Ada E. Yonath (1939)
17 nhà khoa học nữ đoạt giải Nobel, họ là ai? - Ảnh 15.
Ảnh: Getty Images
Bà là một nhà tinh thể học người Israel được biết đến nhờ các công trình nghiên cứu về cấu trúc và chức năng của ribosome.
Năm 2009, bà nhận giải Nobel Hóa học năm 2009 cùng với Venkatraman Ramakrishnan và Thomas A. Steitz cho nghiên cứu ứng dụng thực tế về cơ cấu và chức năng của ribosome.
16. May-Britt Moser (1963)
17 nhà khoa học nữ đoạt giải Nobel, họ là ai? - Ảnh 16.
Ảnh: Alamy
Bà là một nhà tâm lý học, nhà thần kinh học người Na Uy và là giám đốc sáng lập Viện Kavli tại Đại học Khoa học Công nghệ Na Uy.
Năm 2014, May-Britt Moser cùng John O'Keefe và Edvard Moser giành giải Nobel Y học khi khám phá các tế bào tạo thành hệ thống định vị trong não.
17. Đồ U U (1930)
17 nhà khoa học nữ đoạt giải Nobel, họ là ai? - Ảnh 17.
Ảnh: Getty Images
Bà là một nhà nghiên cứu y học và y hóa Trung Quốc. Bà được biết tới nhiều nhất qua công trình chiết xuất thanh hao tố (artemisinin) từ cây thanh hao hoa vàng phục vụ việc chữa trị sốt rét.
Đây là một thành tựu mang tính đột phá, giúp nâng cao chất lượng sức khỏe cho hàng triệu người ở các quốc gia đang phát triển tại Nam Á, châu Phi và Nam Mỹ.
Với những đóng góp của mình, Đồ U U được trao giải Nobel Y học năm 2015 cùng với Satoshi Omura và William Campbell.
TRỌNG NHÂN tổng hợp

Nghe các chuyên gia, nhà khoa học giải thích xem Vibranium trong Black Panther có bao giờ thành sự thật không

Dink , Theo Trí Thức Trẻ 12 giờ trước

Mỗi người có một câu trả lời, và có những người đưa ra được những vật chất có khả năng gần với Vibranium nhất.

Trong vũ trụ của Black Panther, có một thứ kim loại là nguồn gốc của mọi sức mạnh công nghệ mà người Wakanda có, đó là Vibranium. Kim loại này tới từ một viên thiên thạch rơi xuống Wakanda hàng trăm năm trước, có vô vàn ứng dụng khác nhau và dựa vào đó, Wakanda trở thành đất nước sở hữu công nghệ tiên tiến nhất thế giới (giả tưởng, ít nhất là trong vũ trụ điện ảnh Marvel).
Vibranium có khả năng giữ năng lượng nhiều hơn bất kì thứ vật chất nào. Người nào mặc giáo Vibranium vào, họ sẽ bất bại. Người nào đi giày Vibranium vào, họ sẽ có thể nhảy từ một tòa nhà cao xuống mà không hề hấn gì. Cầm trong tay vũ khí Vibranium, một người sẽ không thể bị ngăn cản.
Vậy có thể có một thứ chất như thế một ngày nào đó rơi từ trên trời xuống không? Mà nếu không, thì bao giờ ta tạo được ra một vật chất tương tự như thế? Trang báo Gizmodo đã mang câu hỏi khó nhằn này ra để đố những nhà khoa học vật chất. Đây là những câu trả lời của họ:
Vincent Crespi
Giáo sư Vật lý, Khoa học Vật chất và Kỹ thuật, Hóa học tại Đại học Penn State.
Tôi có một miếng Vibranium trong văn phòng đây: nó được gọi là Vonfram cacbua (tungsten carbide).

Khối Vonfram cacbua.
Khối Vonfram cacbua.
Bốn góc của nó đều được cắt; nếu như bạn đặt 8 khối này vào một hộp đựng to, những góc cắt này sẽ tạo ra khoảng trống. Nếu như bạn ép những khối này lại, bạn sẽ có được một sức ép khổng lồ lưu trong những khối Vonfram cacbua ấy. Bản thân vật chất này sẽ bị nén lại, nó cứ lưu sức ép ở đó để dùng sau này.
Khối vật chất này trong văn phòng tôi đã giải phóng năng lượng lưu trữ bên trong nó. Đúng hơn là chúng nổ khi đang được đặt trong phòng thí nghiệm, chúng nổ lần lượt từng khối một. Bằng cách nào đó, việc ép chúng tới một giới hạn cực cao đã khiến cấu trúc hạt bên trong chúng bị khóa lại, năng lượng từ việc ép biến thành năng lượng đàn hồi và sau này bị giải phóng ra.
Giờ thì ta biết Vibranium có độ đặc chỉ bằng 1/3 lần thép, còn thứ Vonfram cacbua này đặc hơn thép nhiều. Ta cần một vật chất khác tốt hơn. Hóa ra tại Đại học Penn State, ta mới khám phá ra một thứ vật chất có tên là sợi nano kim cương (diamond nanothread).
Chúng là vật chất có hình dạng như sợi chỉ song song, mỗi sợi chỉ này đều có cấu trúc của kim cương. Ta có nguyên tử carbon kết nối với nhau như kim cương vậy, nhưng trải dài ra như chỉ và được chặn đầu bởi nguyên tử hydro. Với nhiều sợi kết song song và kết hợp lại như vậy, ta mong một ngày ta sẽ có được một tấm phải sợi nano kim cương.
Những liên kết hóa học carbon này cực kỳ chắc chắn, chúng có thể lưu trữ được rất nhiều lực đàn hồi.
Điểm khó là phải làm sao để những sợi này lưu giữ được năng lượng chứ không ngay lập tức phát tán ra ngoài. Ta không biết phải làm thế nào nhưng khi mà ta tìm được một cơ chế kìm hãm nào đó, ta có thể sẽ có được Vibranium thực thụ.

William Gleason
Giám đốc Phòng thí nghiệm Newmont, Giáo sư chuyên ngành Kỹ sư Luyện kim và Vật chất, thành viên của Công ty Công nghệ Montana.
Ngắn gọn lại thì là không. Kim loại là nguyên tố. Chúng theo một thứ tự lượng tử nhất định (bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học) và sẽ không kim loại mới nào được khám phá ra cả, dù bạn có đang ở thành tinh nào. Những nguyên tố mới vẫn đang được hình thành trong những thiết bị được kiểm soát kĩ càng và cực kỳ đắt tiền, tuy nhiên chúng đều không ổn định và không thể làm được những gì Vibranium làm.
Dù nói thế, như ta có thể tạo ra được một vật chất tương tự không? Câu trả lời lại là có, nhưng có một cái nhưng. Nói một cách đơn giản, thì "sự rung – vibration" sẽ bao gồm cả hạt (ví dụ như một người ngồi trên xích đu) và một sóng (âm thanh chẳng hạn). Để hấp thu được chúng không khó, bất kỳ thứ gì cũng làm được, vấn đền ằm ở chỗ năng lượng như thế sẽ được hấp thu nhanh mức nào.
Rất nhiều vật chất có thể hấp thu được sóng, nhưng bản thân các hạt vật chất có một lượng năng lượng riêng không thể phân tán đi đâu khác cả, ít nhất là cho đến khi có một thay đổi lớn gì đó. Về cơ bản, khi hấp thu vào quá nhiều năng lượng, mọi vật sẽ đều tan chảy ra. Những cố gắng tạo ra một thứ "Vibranium" đã xuất hiện trước cả khi nó được đưa vào truyện tranh cơ.
Một trong những vấn đề lớn là "trọng lực", bởi lẽ lĩnh vực này có một ảnh hưởng rất riêng biệt tới bất kỳ thứ gì được tạo ra bởi nó. Có lẽ Vibranium thực thụ sẽ là hợp chất của kim loại, polymer và gốm được tạo ra từ một nơi không phải Trái Đất.

Jayakanth Ravichandran
Phụ tá Giáo sư, chuyên ngành Khoa học Vật chất và Kỹ sư Hóa học.
Không, tôi nghĩ rằng Vibranium của Wakanda chỉ tồn tại trong Vũ trụ giả tưởng của Marvel thôi. Ta nắm bắt rõ rằng một nguyên tố ổn định có thể làm được gì, nó đã được định ra trong bản tuần hoàn hóa học. Thực tế mà nói, hiểu biết của ta về cấu tạo của một nguyên tử tạo nên nguyên tố đã rất rõ ràng.
Một số tính chất của Vibranium xuất hiện ở các vật chất khác, nhưng không thứ gì đến được tầm của Vibranium. Có những thứ hấp thu được sóng âm thanh nhưng lại không cứng. Một số kim loại hay cốm có khả năng này nhưng lại không chịu lực nốt và hấp thụ lực tốt.

Chris Pistorius
Giáo sư tại POSCO, chuyên ngành Kỹ sư và Khoa học Vật chật, thuộc Đại học Carnegie Mellon
Khả năng hấp thụ năng lượng đi kèm với sức chịu đựng tốt – ít có kim loại có được cả hai thứ này. Ví dụ điển hình có lẽ là nằm trong thiết kế xe ô tô. Chúng được làm bởi rất nhiều vật chất cụ thể, đa số xe hiện đại được làm từ thép, chúng có thể biến dạng bất cứ lúc nào nhưng cần một lực rất lớn để làm vậy. Chúng hấp thu khá nhiều lực.
Bọt kim loại (metal foam) có những đặc điểm giống với khối kim loại. Nó có khả năng hấp thu năng lượng tốt, điều này tối quan trọng nếu như ta muốn tạo ra một vật chất giống Vibranium. Mà chúng cũng có tác dụng thực tế cơ: các nhà nghiên cứu NASA cho rằng cánh quạt động cơ phản lực được làm phần lớn bằng bọt kim loại sẽ vừa nhẹ vừa cứng. Chúng còn có thể hấp thu năng lượng đạn tốt – bọt kim loại làm được áo chống đạn.
Đây là một loại vật chất đang trong thời gian phát triển – Tôi không nghĩ rằng ta đã nghĩ ra được mọi ứng dụng cho nó. Nhưng có một điều đáng chú ý là người ta đã có thể in 3D được một vật thể như thế này, tức là nó to ra sau, hình dáng thế nào là do ta quyết định.
Vì thế biết đầu nguồn gốc Vibranium từ thiên thạch ngoài hành tinh chỉ là câu chuyện được dựng lên mà thôi. Hóa ra người ta phát triển được máy in kim loại 3D cực kỳ tiên tiến thì sao!

Cách mạng 4.0 và sự "tiếm quyền" của máy móc là không tránh khỏi, nhưng làm thế nào để con người không bị mất việc?

Cách mạng 4.0 và sự "tiếm quyền" của máy móc là không tránh khỏi, nhưng làm thế nào để con người không bị mất việc?

Máy móc, trí tuệ nhân tạo sẽ dần thay thế con người ở một số lĩnh vực khiến cho bài toán việc làm trở nên ngày một khó khăn. Theo quy luật, một số lượng lớn nhân sự sẽ bị đào thải, nhưng một số khác sẽ tiếp tục trụ vững và không ngừng vươn lên.

Cách mạng công nghiệp 4.0 và tự động hoá là hội tụ của máy móc, nhằm tiết kiệm tối đa nguồn nhân lực, theo ý kiến của GS. Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
Ông Dũng cho rằng cuộc cách mạng này sẽ tạo ra được nhiều việc làm hơn. Tuy nhiên, phải có đủ mạnh dạn để xoá bỏ đi những tư duy cũ, dám chấp nhận cái mới, dù cái mới này trái ngược với những quan niệm hiện tại.
"Đổi mới tư duy và phương thức quản lý phải dựa trên nền tảng công nghệ, có hệ thống tri thức, lý luận mới và tinh thần sáng tạo tương ứng", ông Dũng cho biết.
Có quan điểm tương tự, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh cho rằng cách mạng 4.0 chính là việc hình thành các nhà máy thông minh, nhà máy số – nơi mà các máy móc sẽ được kết nối, tự động ra quyết định, toàn bộ hoạt động của nhà máy từ khâu thu thập, phân tích yêu cầu, xây dựng kế hoạch sản xuất, thiết kế, tổ chức sản xuất tới phân phối đều được quản lý, quản trị và thực hiện thông qua hệ thống thực - ảo, dựa trên nền tảng của các công nghệ số, ứng dụng của Internet vạn vật.
Trong các nhà máy đó, sẽ vắng bóng các công nhân lao động với các thao tác đơn giản trên các dây chuyền sản xuất gia công, lắp ráp. Thay vào đó là các robot tiên tiến và máy móc điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo.
Con người lúc này sẽ chỉ tham gia vào việc giám sát, điều hành hệ thống sản xuất và các hoạt động đòi hỏi các kỹ năng và kiến thức mà máy móc không thể thay thế được.
Vì vậy, theo Bộ trưởng, cách mạng 4.0 đã đặt ra một bài toán khó về nhân lực, mà nếu không vượt qua, sẽ dẫn đến nguy cơ tụt hậu và đào thải rất cao.
"Không thể sử dụng phương pháp cũ, thiếu tính tương tác, thiếu thực tiễn của mô hình sản xuất mới để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng sự phát triển và ứng dụng nhanh chóng của các công nghệ hiện đại từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0", Bộ trưởng nhấn mạnh.
Theo đó, Bộ trưởng đề cập đến việc phải chuyển đổi mô hình đào hướng đến chủ động nắm bắt và đón đầu xu thế và yêu cầu của thị trường lao động.
Cụ thể, phải gắn kết hoạt động đào tạo của nhà trường với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp thông qua các mô hình liên kết đào tạo giữa trường và doanh nghiệp hay đẩy mạnh việc hình thành các cơ sở đào tạo trong doanh nghiệp để chia sẻ các nguồn lực chung.
Công tác dự báo nhu cầu thị trường cũng trở thành nội dung được đặc biệt quan tâm bởi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ có tác động rất lớn tới cơ cấu của nền kinh tế, khả năng suy giảm, thậm chí mất đi của nhiều ngành nghề hiện nay cũng như sự xuất hiện mới của những ngành nghề trong tương lai là hoàn toàn có thể xảy ra.
Điều này sẽ dẫn tới những thay đổi rất lớn trong cơ cấu việc làm trong xã hội do vậy cần phải nắm bắt được những thay đổi này và có những điều chỉnh kịp thời trong hoạt động đào tạo.
Nội dung và chương trình đào tạo theo đó cần được thay đổi nhằm đáp ứng với thực tiễn.
"Nền tảng động lực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư chính là việc phát triển và tích hợp mạnh mẽ các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực vật lý, sinh học, vật liệu và đặc biệt là các công nghệ số, kinh tế số", Bộ trưởng nói.
Mặt khác, ông cũng cho rằng cần phải đổi mới phương thức đào tạo và quản trị đại học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào trong hoạt động giảng dạy.
 Việc nghiên cứu của học viên cũng cần đi theo hướng gợi mở khả năng sáng tạo, phát triển ý tưởng mới, xây dựng tính chủ động, khả năng tư duy logic, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp là hết sức cấp thiết.



Hà Thu
Theo Trí thức trẻ

Stephen Hawking tiết lộ những gì xảy ra trước khi vũ trụ ra đời

Nhà khoa học Stephen Hawking cho rằng không có gì tồn tại trước vụ nổ Big BangNhà khoa học Stephen Hawking cho rằng không có gì tồn tại trước vụ nổ Big Bang
GD&TĐ - Nhà vật lý học nổi tiếng thế giới của Anh Stephen Hawking là người viết cuốn Lược sử thời gian: Từ vụ nổ Big Bang tới những hố đen, ông mô tả cấu trúc, nguồn gốc, sự phát triển và số phận cuối cùng của vũ trụ. Mới đây, ông đã nói về những gì xảy ra trước khi vụ nổ Big Bang diễn ra.
Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt của kênh StarTalk, nhà vật lý Stephen Hawking đã đưa ra suy nghĩ của mình về “những gì xảy ra trước vụ nổ Big Bang”, tức là thời gian trước khi vũ trụ ra đời.
Cho rằng không có gì “tồn tại trước Big Bang”, Hawking đề cập tới học thuyết tương đối của nhà khoa học Albert Einstein đã nói, theo đó ông cho rằng “không gian và thời gian cùng nhau tạo nên một sự liên tục không gian – thời gian hoặc một hình trạng không phẳng, mà bị cong do các vật chất và năng lượng bên trong nó.
Hawking chỉ ra rằng ông áp dụng “phương pháp Euclide” khi giải thích nguồn gốc của vũ trụ.
“Theo phương pháp này, thời gian thông thường được thay thế bằng thời gian tưởng tượng – yếu tố giống hướng thứ 4 của vũ trụ. Trong phương pháp Euclide, lịch sử vũ trụ trong thời gian tưởng tượng là một bề mặt 4 chiều, cong giống bề mặt của Trái đất, nhưng có thêm 2 chiều nữa. Nhà vật lý Mỹ Jim Hartle và tôi đề xuất một điều kiện “không ranh giới”. Điều kiện ranh giới của vũ trụ là nó không có ranh giới” – ông nhấn mạnh.
Học thuyết Big Bang cho rằng vũ trụ được mở rộng từ một tình trạng rất dày đặc và có nhiệt độ rất cao từ 13,8 tỉ năm trước.
Hải Yến
Theo Sputnik

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32