Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2020

RỒ DẠI VÀ THIÊN TÀI 39

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
8 PHÁT MINH ĐIÊN RỒ CỦA TRUNG QUỐC

8 nhà phát minh lỗi lạc mất mạng vì chính... "con đẻ" của mình

Trong danh sách này có nhà phát minh ra tàu ngầm điều khiển bằng tay bị chết do chìm tàu, còn người phát minh ra dù trong một lần thử nghiệm nhảy dù từ tháp Eiffel xuống bị tử nạn.


   
Những phát minh góp phần làm thay đổi cuộc sống loài người. Tuy nhiên, nhiều chủ nhân của chúng đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình trong những lần thử nghiệm hoặc trong những tình huống tình cờ đáng tiếc.
1. Lý Tư
Lý Tư là thừa tướng dưới thời Tần Thủy Hoàng. Ông là người góp công lớn giúp Tần Thủy Hoàng thống nhất chư hầu, đưa Trung Quốc trở thành một nước phong kiến tập quyền, thống nhất về văn tự, đo lường, tư tưởng.
 8 nha phat minh loi lac mat mang vi chinh... "con de" cua minh hinh anh 1
Lý Tư chính là người đã đề xuất cách tử hình "ngũ hình" dành cho các phạm nhân phạm trọng tội. Theo chú thích của Sử ký Tư Mã Thiên, "ngũ hình" gồm chặt chân, chặt tay, cắt mũi, cắt dương vật và chặt đầu. Về sau, Lý Tư bị vu oan phản nghịch. Ông và con trai phải chịu chính hình phạt tàn ác này. Ngoài ra, ông còn bị chu di tam tộc, bêu đầu trước cổng thành. Lúc chết, Lý Tư khoảng 60 tuổi.
2. Henry Winstanley
Henry Winstanley (31/3/1644 - 27/11/1973) là một kỹ sư người Anh, người đã xây dựng ngọn hải đăng Eddystone.
 8 nha phat minh loi lac mat mang vi chinh... "con de" cua minh hinh anh 2
Winstanley rất tin vào sức mạnh của ngọn hải đăng do mình phát minh ra. Ngọn hải đăng này được xây dựng hoàn thành vào năm 1696. Trong trận bão kinh hoàng năm 1703, ông đến tòa hải đăng để sửa chữa một số hỏng hóc thì bất ngờ cơn bão lớn đã làm sập ngọn hải đăng, chôn vùi mạng sống của Winstanley trong chính công trình của mình.
3. Horace Hunley
Trong thời kỳ nội chiến ở Mỹ, kỹ thuật tàu ngầm còn rất hạn chế. Tại thời điểm đó, kỹ sư Horace Hunley đã phát minh ra chiếc tàu ngầm điều khiển bằng tay đầu tiên trên thế giới.
 8 nha phat minh loi lac mat mang vi chinh... "con de" cua minh hinh anh 3
Horace Lawson Hunley sinh ngày 20/6/1823 tại Tennessee. Ngày 15/10/1863, mặc dù không có tên trong danh sách đoàn thủy thủ, nhưng Hunley vẫn quyết định tham gia chuyến tàu ngầm. Trong lần đó, con tàu bị chìm, Hunley cùng 7 thủy thủ khác đã bị chôn vùi dưới đáy biển. Con tàu sau đó được vớt lên, sửa chữa và mang tên của chủ nhân H. L. Hunley để tưởng nhớ tới ông.
4. William Bullock
 8 nha phat minh loi lac mat mang vi chinh... "con de" cua minh hinh anh 4
William Bullock (1813 - 12/4/1867) là nhà phát minh người Mỹ. Năm 1863, ông phát minh ra máy in quay. Chiếc máy này rất hữu dụng vào thời đó bởi vận tốc nhanh và tiện dụng. Đáng tiếc là 4 năm sau khi phát minh ra máy in quay, khi đang thử nghiệm một chiếc máy mới ở Philadelphia, ông đã bị kẹt chân vào máy. Bàn chân này sau đó bị hoại tử và là nguyên nhân khiến ông qua đời.
5. William Nelson
 8 nha phat minh loi lac mat mang vi chinh... "con de" cua minh hinh anh 5
William Nelson là một công nhân điện ở Schenectady, New York (Mỹ). Năm 1903, ông phát minh ra chiếc xe đạp có gắn động cơ. Khi đó ông 24 tuổi. Trong lần thử nghiệm đầu tiên, ông đi chiếc xe đó lên đồi, bị ngã và chết ngay sau đó.
6. Franz Reichelt
Frantz Reichelt (1879 - 4/2/1912) là một thợ may người Pháp gốc Áo. Ông là người phát minh ra chiếc dù. Năm 1912, trong một lần thử nghiệm dù mới do mình thiết kế, ông nhảy từ tháp Eiffel xuống và tử nạn.
 8 nha phat minh loi lac mat mang vi chinh... "con de" cua minh hinh anh 6
Mặc dù nhiều bạn bè và người thân đã khuyên ông không nên mạo hiểm, nhưng Frantz Reichelt vẫn quyết định nhảy từ tháp Eiffel xuống. Chiếc dù không vận hành theo ý muốn và đâm xuống sàn nhà dưới chân tháp. Ông được đưa tới bệnh viện gần đó nhưng đã qua đời.
7. Thomas Midgley Jr.
Thomas Midgley, Jr. (18/5/1889 - 2/11/1944) là một nhà hóa học, kỹ sư người Mỹ. Trong vai trò là nhà hóa học, ông đã có rất nhiều thành công và cống hiến. Năm 1944, ông được bầu là chủ tịch Hội hóa học Mỹ.
 8 nha phat minh loi lac mat mang vi chinh... "con de" cua minh hinh anh 7
Năm 1940, ở tuổi 51, ông bị bại liệt và trở thành người tàn tật. Những khó khăn trong sinh hoạt đã thúc đẩy ông phát minh ra dây và dòng dọc để người thân có thể nâng ông ra khỏi giường. Tuy nhiên, chính "đứa con đẻ" này đã gây ra cái chết của ông trong một lần ông bị vướng vào dây thừng và bị siết đến chết. Ông qua đời ở tuổi 55.
8. Michael Dacre
 8 nha phat minh loi lac mat mang vi chinh... "con de" cua minh hinh anh 8
Chiếc Jetpod bị đâm ở Malaysia.Ly
Michael Dacre là một phi công người Anh. Dacre chính là người đã sáng tạo ra chiếc taxi bay có tên là Jetpod. Trong một lần thử nghiệm năm 2009 ở Malaysia, chiếc phi cơ 8 chỗ ngồi bị đâm xuống đất tại Taiping, cách Kuala Lumpur 300 km và chủ nhân của nó đã qua đời ở tuổi 53.
Theo PV (Vietnamnet)


“Thiên tài điên” nào tử vong tại chỗ sau khi nhảy từ tháp Eiffel?

Thứ Bảy, ngày 11/04/2020 17:00 PM (GMT+7)

“Thiên tài điên” Franz Reichelt là người tiên phong trong việc phát minh áo dù cho phi công lái máy bay.

  
“Thiên tài điên” nào tử vong tại chỗ sau khi nhảy từ tháp Eiffel? - 1
Ông Franz Reichelt không may qua đời sau khi nhảy thử nghiệm từ tháp Eiffel.
Thân thế của ông Franz Reichelt có nhiều điều không rõ ràng. Theo một số tài liệu, ông sinh năm 1878 tại Wegstadtl, Áo (nay là Công hòa Czech). Năm 1900 ông tới Paris mở tiệm may âu phục nữ. Một năm sau ông nhập quốc tịch Pháp, đổi tên là François cho giống người Pháp.
Tuy nhiên, cũng có tài liệu nói ông Franz Reichelt sinh ra tại, Vienna, thủ đô nước áo. Ông đến Paris năm 1898 và mãi đến năm 1909 mới có quốc tịch Pháp. Tài liệu này còn cho biết ông đến Paris cùng em gái. Cô này sau đó lấy chồng là thợ kim hoàn người Pháp. Riêng ông vẫn độc thân đến ngày lìa trần. Ông thuê một căn hộ ở tầng ba nhà số 8, đường Gaillon với giá 1.500 quan/năm. Nhà may của ông khá đắt khách, chủ yếu là du khách người Áo.
Dù không phải là kỹ sư hay nhà phát minh chuyên nghiệp nhưng ông Franz Reichelt lại có ý tưởng thiết kế một chiếc áo dù cho phi công lái máy bay.
Khi mặc bình thường, nó chỉ to và nặng hơn áo phi công một chút, nhưng khi gặp chuyện, nó xòe ra như cánh dơi giúp phi công nhảy xuống an toàn. Ông bắt đầu công việc này từ tháng 7/1910, may một cái áo dù bằng vải phủ nhựa cao su. Ban đầu thiết kế áo dù được thủ nghiệm trên người nộm và có vẻ khá thành công. Chiếc áo dù đầu tiên nặng tới 70kg và dùng 6m2 vải.
Đến năm 1991, Franz Reichelt quyết định cải tiến chiếc áo dù xuống 10kg đồng thời mở rộng diện tích tán dù lên 12m2. Dù vậy, khi đem đi bay thử thì liên tiếp gặp thất bại.
Ở cuộc thử nghiệm đầu tiên bằng người thật, chính ông Franz Reichelt mặc áo dù tự chế nhảy từ độ cao 10m. Tuy nhiên áo dù không hoạt động, ông thoát chết nhờ bãi đáp là một đống rơm dày cộm.
Cuộc thử nghiệm kế tiếp ở độ cao 8m cũng thất bại và ông Franz Reichelt bị gãy chân. Tuy nhiên ông vẫn say sưa với thiết kế của mình. Ông Franz Reichelt cho rằng thất bại là do thiếu độ cao cần thiết.
Đến ngày 4/2/1912, ông Franz Reichelt đã quyết định thực hiện của thử nghiệm từ tháp Eiffel.
Với chiếc áo choàng có hoạt động như chiếc dù ngày nay, ông Franz Reichelt tự tin tuyên bố, khi mặc nó, mọi người có thể đi lại một cách nhẹ nhàng, thậm chí bay liệng trên không trung.
Để chứng minh tác dụng thần kỳ của phát minh này, Reichelt làm một thí nghiệm khá dại dột. Ông khoác lên người “kiệt tác” của mình rồi nhảy từ tầng trên cùng của tháp Eiffel xuống dưới. Lúc bấy giờ, rất đông người dân và phóng viên ảnh tụ tập tại đây để chứng kiến sự việc. Nhưng thật bất hạnh, tác phẩm của Reichelt không hề phát huy tác dụng kỳ diệu như ông mong mỏi. Thử nghiệm hoàn toàn thất bại và người thợ may đã mất mạng sau cú rơi thẳng từ trên cao xuống.
Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/giao-duc/thien-tai-dien-nao-tu-vong-tai-cho-sau-khi-nhay-tu-thap...

Theo Thanh Tùng (Đời sống & Pháp luật)

Thiên tài hội họa bị tự kỷ, bán tranh tiền tỷ khiến ai cũng ngưỡng mộ

Thứ Ba, ngày 11/02/2020 17:00 PM (GMT+7)

Không ai nghĩ những bức tranh đang triển lãm được vẽ từ một người bị tự kỷ không thể giao tiếp và còn đang mắc thêm một khối u não.

Trang Mirror đưa tin, ngày 26.1 vừa qua, những tác phẩm hội họa của một chàng trai 23 tuổi được giới chuyên môn của Mỹ và Vương quốc Anh đánh giá rất cao. Chàng trai này có tên là Nicholas, một người đang mắc bệnh tự kỷ.
Khi chia sẻ về Nicholas, cha của anh nói: "Khi còn là một đứa bé sơ sinh, thằng bé không có bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào cả và phát triển rất bình thường. Thỉnh thoảng thằng bé cũng có những điệu cười lạ nhưng không ai chú ý đến vào thời điểm đó".
Những hành động kỳ cục, biểu hiện lạ trên khuôn mặt đôi khi kéo dài từ 5 giây đến 1 phút. Mọi người dần nhận ra Nicholas có vấn đề về sức khỏe. Dẫu vậy, anh chị em của Nicholas vẫn dành tình yêu và sự ủng hộ khi phát hiện ra anh có tình yêu với màu sắc.
Thiên tài hội họa bị tự kỷ, bán tranh tiền tỷ khiến ai cũng ngưỡng mộ - 1
Mẹ anh nói rằng ngay từ nhỏ Nicholas đã thích nhìn người khác mặc quần áo sáng màu. Khi được cầm bút vẽ, anh sẽ như người mất trí và say sưa vẽ không ngừng nghỉ. Lúc bắt đầu đi học, anh đặc biệt thích các lớp học nghệ thuật. Mặc dù điểm số lúc đó không được cao nhưng gia đình anh không hề đè nặng vấn đề lên con trai mình, khuyến khích anh tiếp tục với sở thích vẽ.

Bên cạnh cố gắng chữa trị cho Nicholas, bố mẹ anh chưa khi nào gạt bỏ đi sở thích của anh. Suốt 1 thời gian dài, họ để anh sống tự do trong thế giới màu sắc của mình. Lúc18 tuổi, anh được thông báo rằng có người yêu thích những bức tranh anh vẽ. Điều này có nghĩa là anh có thể bán được tranh của mình và giúp đỡ gia đình.
Những bức tranh đầu tiên Nicholas bán cho bạn bè và người thân với giá vài trăm đô la. Nhưng sau đó, anh dần trở nên nổi tiếng và đã mở được một buổi triển lãm tranh tại Los Angeles vào năm 2017, sau đó là 6 buổi triển lãm nữa ở Mỹ và Anh. Tranh của anh có giá từ 750 - 30.000 bảng Anh ( 23 triệu ~ 900 triệu đồng).
Khi nhìn vào những thành công mà Nicholas đạt được, cha mẹ anh đã nói: "Bất cứ bậc cha mẹ nào cũng đều mong muốn con cái mình làm được công việc yêu thích. Nicholas dạy cho chúng tôi biết cách chấp nhận số phận và vượt qua nó bằng những cách của riêng mình. Nghịch cảnh tạo nên động lực để cố gắng mỗi ngày".
Nguồn: https://baogiaothong.vn/thien-tai-hoi-hoa-bi-tu-ky-ban-tranh-tien-ty-khien-ai-cung-nguong-mo-d45...

Theo Phan Hằng (Theo ChinaPress) (Báo GT)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét