Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

KIẾP GIANG HỒ 222

(ĐC sưu tầm trên NET)

                                     
        Cuộc Chiến Đổ Máu Ở Vùng Thượng Du | Chuyên án 218-LP | Hồ sơ vụ án 2019 | ANTG


12 thành viên băng đảng nguy hiểm nhất Mexico bị đối thủ tra tấn, sát hại
Thứ Ba, ngày 26/05/2020 17:00 PM (GMT+7)

Vụ thanh toán dã man gây chấn động ở Mexico và được cho là giáng đòn mạnh vào thanh thế của Jalisco New Generation – băng đảng nguy hiểm nhất Mexico.

12 thành viên băng đảng nguy hiểm nhất Mexico bị đối thủ tra tấn, sát hại - 1
Chiếc xe bán tải màu đỏ bị bỏ lại trên đường, đã được phủ bạt để che các xác người
Theo Daily Mail, cảnh sát thành phố Huetamo, Mexico, phát hiện tổng cộng 12 xác người cháy sém vào cuối tuần trước.
Nạn nhân là các thành viên băng đảng Jalisco New Generation (CJNG), do ông trùm Oseguera Cervante (El Mencho) cầm đầu.
CJNG là băng đảng mới xuất hiện vào năm 2010, nhưng lại đang phô trương thanh thế mạnh mẽ nhất ở Mexico nhờ những màn thanh toán đối thủ hết sức tàn ác.
Nhưng không ngờ rằng băng đảng này có ngày lại bị chính đối thủ “dằn mặt” bằng cách tương tự.
Tại hiện trường, các thi thể được xếp chồng lên nhau đằng sau một chiếc xe bán tải màu đỏ. Chiếc xe bị bỏ lại ở con đường dẫn vào thị trấn El Terreno Prieto.
Băng đảng Familia Michoacana đã nhận trách nhiệm về vụ sát hại, để lại dòng thông điệp bằng tiếng Tây Ban Nha cho Alejandro “Chito Cano”. Người này được cho là thủ lĩnh băng đảng CJNG ở bang Michoacán.
Thông điệp viết: “Xin lỗi Chito Cano. Quên không gửi quà nhân Ngày của Mẹ, nhưng đây là món quà nhé. Ký tên: La Michoacana Familia”. Ở Mexico, Ngày của Mẹ là ngày 10.5 hàng năm.
Cảnh sát bang Michoacán không cho biết vụ sát hại diễn ra khi nào. Chiếc xe bán tải Nissan NP300 màu đỏ từng được báo mất cắp ở Mexico City vào tháng 9.2019.
Theo văn phòng Tổng chưởng lý bang Michoacán, tất cả các thi thể đều có dấu hiệu bị tra tấn. Đây có thể là hành động trả thù của băng Familia Michoacana vì những lần thành viên băng đảng này bị băng CJNG bắt cóc, sát hại.
Familia Michoacana là băng đảng đối địch với băng CJNG. Hai băng đảng leo thang căng thẳng kể từ hồi tháng 2 năm nay, khi Chito Cano xuất hiện trong một video dọa sẽ quét sạch bang Familia Michoacana.
Ở thời điểm hiện tại, hai băng đảng đang cạnh tranh địa bàn hoạt động ở bang Michoacán, nằm ở bờ biển giáp Thái Bình Dương của Mexico.
Nguồn: http://danviet.vn/12-thanh-vien-bang-dang-nguy-hiem-nhat-mexico-bi-doi-thu-tra-tan-sat-hai-50202...
Băng đảng nguy hiểm nhất Mexico nghênh ngang đột kích đồn cảnh sát, bắn giết điên cuồng
Với “cơn mưa đạn“ và lựu đạn, 15 tay súng của băng Jalisco New Generation, băng đảng nguy hiểm nhất Mexico, khiến nhiều cảnh...

Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail (Dân Việt)

Băng đảng nguy hiểm nhất Mexico sát phạt đối thủ, la liệt xác chết treo lơ lửng trên cầu

Thứ Sáu, ngày 09/08/2019 18:00 PM (GMT+7)

Cảnh sát Mexico phát hiện 19 thi thể sau một vụ "thanh toán" của băng đảng Jalisco New Generation với băng nhóm đối địch. Hai trong số xác chết treo lơ lửng trên cầu là phụ nữ và đều trong tình trạng bán khỏa thân.

  
Băng đảng nguy hiểm nhất Mexico sát phạt đối thủ, la liệt xác chết treo lơ lửng trên cầu - 1
Nhiều thi thể bị treo lơ lửng trên cầu sau vụ sát phạt lẫn nhau giữa các băng đảng ma túy ở Mexico
Theo AP, cảnh sát Mexico tìm thấy nhiều xác chết ở bang Michoacan, phía tây Mexico hôm 8/8. Khoảng 9 thi thể bị treo lơ lửng trên một cây cầu kèm theo một biểu ngữ đe dọa đối thủ của băng đảng nguy hiểm nhất Mexico, Jalisco New Generation. Cảnh sát phát hiện thêm 10 thi thể khác nằm dưới con đường gần cây cầu.
Tổng chưởng lý bang Michoacan, Adrián López Solís, cho biết, hai trong số 9 thi thể bị treo cổ bằng dây thừng là phụ nữ và ở trong tình trạng bán khỏa thân.
Các nạn nhân đều bị bắn chết. Một số bị treo lơ lửng với phần tay bị trói chặt, một số khác bị lột trần phần dưới cơ thể.
Tấm biểu ngữ không dễ đọc nhưng nó có ký hiệu ám chỉ băng đảng nguy hiểm nhất Mexico, Jalisco New Generation, và nhắc đến băng nhóm Viagras đối địch.
"Để chứng tỏ lòng trung thành với Jalisco, hãy giết một tên của băng Viagras", một phần nội dung xuất hiện trên biểu ngữ.
"Loại bạo lực công khai này, nơi bạn không chỉ giết chóc mà còn khoe khoang nó, là lời cảnh báo rõ ràng nhất tới đối thủ và chính quyền địa phương. Gần đây, loại hình này gia tăng ở bang Michoacan", Alejandro Hope, nhà phân tích an ninh Mexico, cho hay.
Hồi tháng 5, băng đảng nguy hiểm nhất Mexico thực hiện một vụ tấn công nhằm vào cảnh sát. Một đoàn xe bán tải và xe thể thao SUV với ký hiệu của băng đảng Jalisco New Generation di chuyển tới thành phố Zamora, bang Michoacan, vào ban đêm và nổ súng nhằm vào xe cảnh sát khiến nhiều sĩ quan thương vong.
Vụ xác người la liệt ở Michoacan đánh dấu sự trở lại của các vụ thảm sát kinh hoàng do các băng đảng ma túy gây ra trong giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến giữa các băng đảng ma túy ở Mexico (2006-2012). Khi đó, hàng tá thi thể nằm la liệt trên đường phố như một thách thức gửi tới giới chức địa phương và băng đảng đối địch.
Những năm gần đây, các băng đảng tội phạm Mexico không còn gây sự chú ý bằng những màn "khoe" chiến tích giết người công khai. Thay vào đó, thành viên băng đảng chọn cách giấu xác chết hoặc phi tang bằng hóa chất ăn da.
Nhưng với Jalisco, mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Băng đảng nguy hiểm nhất Mexico dường như muốn quay trở lại cách thức khoe chiến tích giết người để dọa nạt đối thủ. Năm 2011, thành viên băng đảng Jalisco đã vứt 35 xác chết trên một đường cao tốc ở bang Veracruz.
Giai đoạn 2012-2015, khi tỷ lệ giết người giảm xuống ở Mexico, người dân quốc gia Bắc Mỹ này cho rằng cuộc chiến giữa các băng đảng ma túy đã chấm dứt nhưng thực tế không phải vậy. Năm 2018, tỷ lệ giết người tăng mạnh ở Mexico. Hiện tại, số vụ giết người ở Mexico còn nhiều hơn so với năm 2011, năm đỉnh điểm của cuộc chiến giữa các băng đảng ma túy.
Nửa đầu năm 2019, Mexico ghi nhận tỷ lệ kỷ lục của các vụ giết người với 17.608 trường hợp, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2018. Trung bình, quốc gia 125 triệu dân chứng kiến 100 vụ giết chóc mỗi ngày.
Video nữ sát thủ Mexico lạnh lùng bắn chết 5 nam thanh niên giữa phố
Sát thủ nhảy xuống xe máy, bắn chết các thanh niên mà không nói một lời.

Theo Nguyễn Thái - AP, Mexico Daily News (Dân Việt)

Băng đảng nguy hiểm nhất Mexico treo cổ trùm băng đối thủ trên đường cao tốc


Thứ Ba, ngày 06/08/2019 19:00 PM (GMT+7)

Video xuất hiện trên internet cho thấy băng đảng nguy hiểm nhất Mexico bắt sống một ông trùm cấp cao của băng đảng đối địch, bắt người này nói qua camera trước khi xử tử và treo xác trên đường cao tốc.

Thời gian hiện tại 0:19
/
Độ dài 0:55
Bật âm than

Theo Daily Mail, các thành viên băng đảng Jalisco New Generation xuất hiện trong video đứng vây quanh một người đàn ông cởi trần tên Adolfo Mendoza Valencia.
Đây là một trong những ông trùm băng đảng đối địch Santa Rosa de Lima. Mendoza Valencia chịu trách nhiệm giám sát hoạt động buôn bán ma túy của băng đảng ở thành phố Valle de Santiago, miền trung bang Guanajuato, Mexico.
Mendoza Valencia, hay còn được biết đến với tên El Michoacano, bị trói tay chân và ngồi trên một chiếc ghế.
Một giọng nói vang lên từ đằng sau camera, giống như đang thẩm vấn. Mendoza Valencia nói: “Tên tôi là Adolfo Mendoza Valencia. Tôi chịu trách nhiệm việc bán ma túy ở Valle de Santiago”.
Băng đảng nguy hiểm nhất Mexico treo cổ trùm băng đối thủ trên đường cao tốc - 1
Mendoza Valencia (giữa) bị băng đảng nguy hiểm nhất Mexico xử tử.
Một đoạn video khác quay cùng ngày, cho thấy cảnh thi thể Mendoza Valencia được đưa xuống đất, sau khi bị treo cổ trên một cầu vượt trên đường cao tốc ở Guanajuato.
Theo truyền thông Mexico, Mendoza Valencia từng thoát chết trong một vụ ám sát hôm 27.7, khiến con trai 17 tuổi và một người khác thiệt mạng.
Jalisco New Generation được coi là băng đảng nguy hiểm nhất Mexico hiện nay và cái chết của Mendoza Valencia là lời cảnh báo đến thủ lĩnh José Antonio 'El Marro' Yépez Ortiz của băng Santa Rosa de Lima.
Băng đảng nguy hiểm nhất Mexico treo cổ trùm băng đối thủ trên đường cao tốc - 2
Thi thể Mendoza Valencia được tìm thấy treo trên đường cao tốc ở Mexico.
El Marro năm 2017 đã tuyên chiến với băng đảng Jalisco New Generation, do thủ lĩnh Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes nắm quyền. Người này từng là đồng minh của trùm ma túy Joaquín 'El Chapo' Guzmán và cũng bị chính phủ Mỹ truy nã.
Cả hai băng đảng hiện đang tranh giành địa bàn buôn bán ma túy trong khu vực. “Xin chào mọi người ở Valle de Santiago, chúng ta là tàn bạo nhất. Chúng ta đã ở đây”, băng đảng Jalisco New Generation tuyên bố. “Chúng ta ở đây để dọn dẹp lại thành phố. Một ví dụ điển hình là Mendoza Valencia, người chịu trách nhiệm ở đây và chúng ta sẽ nhắm đến Marro”.
Cảnh sát Mexico hiện chưa bắt giữ bất cứ ai liên quan đến vụ giết người trên.
Nhóm sát thủ Mexico quay video giết 4 cảnh sát rồi… đăng Youtube
Hai video vừa xuất hiện trên mạng cho thấy một nhóm tay súng phục kích và giết chết 4 cảnh sát Mexico, tờ New York Post đưa...

Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail (Dân Việt)

Trùm mafia Nhật Bản bị trói, đánh đập đến chết

Thứ Ba, ngày 17/11/2015 11:32 AM (GMT+7)

Một thủ lĩnh thuộc băng đảng Yakuza lớn nhất Nhật Bản đã bị trói chân tay và đánh đập đến chết.

Trùm mafia Nhật Bản Tatsuyuki Hishida (59 tuổi) được vợ và các thành viên trong băng đảng này phát hiện thi thể với phần đầu bị chảy máu, tại một ngôi nhà ở tỉnh Mie, trên đảo Honshu (Nhật Bản). Thủ lĩnh thuộc băng đảng Yakuza này bị trói chân tay và dường như bị đánh đập tới chết.
Trùm mafia Nhật Bản bị trói, đánh đập đến chết - 1
Tatsuyuki Hishida (59 tuổi) được phát hiện trong tình trạng bị trói chân tay và dường như bị đánh đập tới chết.
Cảnh sát nghi ngờ vụ trùm mafia Nhật Bản bị đánh chết này liên quan đến cuộc tách nhóm mới đây trong tổ chức tội phạm  lớn nhất Nhật Bản Yamaguchi-gumi (hay còn được gọi là Yakuza), với sự xuất hiện của nhóm đối thủ là Kobe Yamaguchi-gumi.
Theo tờ Mainichi Shimbun, băng đảng Yamaguchi-gumi đã khai trừ 13 thủ lĩnh của các nhóm thành viên và 11 người trong số này đã tách ra để thành lập một nhóm mới. Hishida là lãnh đạo của Aio-kai - một nhóm trực thuộc Yamaguchi-gumi. Nhóm này có trụ sở tại thành phố Yokkaichi, tỉnh Mie.
Tờ Tokyo Reporter cho biết, một thành viên nhóm Aio-kai không thể liên lạc được với Hishida vào sáng sớm 15.11, trước khi trùm mafia này được phát hiện tử vong vào 17h40 chiều cùng ngày.
Trùm mafia Nhật Bản bị trói, đánh đập đến chết - 2
Yakuza gần như được coi là hợp pháp tại Nhật Bản và mỗi nhóm đều có trụ sở riêng.
Mới đây, nhiếp ảnh gia người Bỉ Anton Kusters đã công bố chùm ảnh ghi lại những trải nghiệm của anh sau 2 năm chung sống với một nhóm tội phạm thuộc băng đảng Yakuza ở thành phố Tokyo (Nhật Bản).
Giống như mafia ở Italia và hội Tam Hoàng ở Trung Quốc, Yakuza tham gia vào mọi hoạt động từ đánh bạc, buôn bán ma túy, mại dâm tới cho vay nặng lãi, bảo kê... Nhưng, Yakuza gần như được coi là hợp pháp tại Nhật Bản và mỗi nhóm đều có trụ sở riêng.

Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) (danviet.vn)

Băng đảng Mexico đại chiến, xác người không đầu nằm rải rác trên đường phố

Thứ Ba, ngày 23/04/2019 19:00 PM (GMT+7)

Ít nhất 3 thi thể bị cắt đứt đầu được tìm thấy nằm rải rác trên đường phố ở miền trung Mexico.

Băng đảng Mexico đại chiến, xác người không đầu nằm rải rác trên đường phố - 1
Xác một nạn nhân không đầu bị vứt bỏ lại trên phố.
Theo Daily Mail, cái chết của 3 người này được cho là có liên quan đến cuộc chiến ngầm giữa hai băng đảng quyền lực.
Chính quyền địa phương phát hiện thi thể một nam giới được cuốn chiếu bỏ lại trên đường vào lúc 7 giờ 10 phút sáng (giờ địa phương).
Phần đầu nạn nhân được tìm thấy ngay cạnh thi thể ở thành phố Leon, bang Guanajuato, Mexico.
Theo báo chí địa phương, 4 người đàn ông không rõ danh tính đã đem bỏ cái xác lại trên đường rồi rời đi.
Băng đảng Mexico đại chiến, xác người không đầu nằm rải rác trên đường phố - 2
Thi thể hai nạn nhân khác nằm gần bãi rác ở thành phố Leon, Mexico.
Một ngày sau, cảnh sát khu vực phía nam Leon nhận được tin báo về thi thể một người đàn ông và một phụ nữ nằm gần bên những túi rác. Hai nạn nhân này dường như cũng bị chặt đầu, thi thể nằm bên cạnh vũng máu.
Danh tính cả 3 nạn nhân đều không được công bố. Cảnh sát Mexico hiện chưa bắt giữ bất cứ ai liên quan đến 3 xác chết trên.
Theo báo cáo mới được công bố của chính phủ, Guanajuato là một trong những bang bạo lực nhất ở Mexico, với 947 vụ giết người chỉ trong 3 tháng đầu năm 2019.
Khu vực là nơi giao tranh ác liệt giữa băng đảng quyền lực New Jalisco Generation và băng đảng đối địch Santa Rosa de Lima. Hai băng đảng này không ngừng cạnh tranh khai thác nguồn dầu mỏ dồi dào trong khu vực.
Video nữ sát thủ Mexico lạnh lùng bắn chết 5 nam thanh niên giữa phố
Sát thủ nhảy xuống xe máy, bắn chết các thanh niên mà không nói một lời.

Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail (Dân Việt)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét