XÃ HỘI SUY ĐỒI 35
-Đã là người thì ai cũng có nhân tính. Nhân tính gồm hai mặt trái, phải của nó.
-Tùy vào hành động của một hay nhiều người trong xã hội như thế nào mà theo qui ước, nó được cho là thuộc mặt nào của nhân tính.
-Thường những hành động xấu xa, đê hèn, đi ngược với tình nhân ái...đều được qui ước là mặt trái nhân tính.
-Loài vật chỉ có thú tính.
-Bản chất của nhân tính là có lý trí nhưng nhiều khi mù quáng bởi ác quỉ lũng đoạn. Bản chất của thú tính là bản năng, không hiền không ác, trung tính.
-Một hành động ở người dù có như thế nào cũng không thể gọi là thú tính. Trái lại, một hành động ở con vật dù có như thế nào cũng không được gọi là nhân tính.
-Nhân tính và thú tính không thể chuyển hóa thành nhau.
-Mặt trái nhân tính, vì có sự dẫn dắt của lý trí mù quáng, nên ghê sợ và tàn nhẫn trội hơn gấp bộn phần thú tính.
- Không nên gọi mặt trái nhân tính là thú tính. Đừng vu oan giá họa cho con vật, tội nghiệp chúng!
(ĐC sưu tầm trên NET)
-Tùy vào hành động của một hay nhiều người trong xã hội như thế nào mà theo qui ước, nó được cho là thuộc mặt nào của nhân tính.
-Thường những hành động xấu xa, đê hèn, đi ngược với tình nhân ái...đều được qui ước là mặt trái nhân tính.
-Loài vật chỉ có thú tính.
-Bản chất của nhân tính là có lý trí nhưng nhiều khi mù quáng bởi ác quỉ lũng đoạn. Bản chất của thú tính là bản năng, không hiền không ác, trung tính.
-Một hành động ở người dù có như thế nào cũng không thể gọi là thú tính. Trái lại, một hành động ở con vật dù có như thế nào cũng không được gọi là nhân tính.
-Nhân tính và thú tính không thể chuyển hóa thành nhau.
-Mặt trái nhân tính, vì có sự dẫn dắt của lý trí mù quáng, nên ghê sợ và tàn nhẫn trội hơn gấp bộn phần thú tính.
- Không nên gọi mặt trái nhân tính là thú tính. Đừng vu oan giá họa cho con vật, tội nghiệp chúng!
--------------------------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Thế nào là hành vi dâm ô trẻ em điều 116, bộ luật hình sự năm 1999- Văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc
HIỆU TRƯỞNG dâm ô học sinh nam từng tuyên truyền chống xâm hại trẻ em | Bản tin trưa 18/12/2018
Vụ dâm ô trong thang máy: Gia đình không yêu cầu vẫn khởi tố hình sự
04/04/2019
05:01
GMT+7
Dù
gia đình bé gái bị sàm sỡ trong thang máy ở quận 4, TP.HCM không yêu
cầu khởi tố “yêu râu xanh” thì CQĐT vẫn được phép khởi tố, bởi tội danh
không phụ thuộc vào yêu cầu của bị hại.
Hiện
cơ quan chức năng đã xác minh được người đàn ông sàm sỡ bé gái trong
thang máy của chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái, P1, Q4, TP.HCM
là ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958), quê Đà Nẵng, nguyên Phó viện trưởng
Viện KSND TP Đà Nẵng, đã nghỉ hưu từ tháng 6/2018.
Ngay
sau khi xảy ra vụ sàm sỡ trong thang máy, giữa ông Linh và gia đình bé
gái có bước thương lượng, hòa giải nhưng clip bị lọt ra ngoài. Sau đó
ông Linh bỏ về Đà Nẵng.
![]() |
| Hình ảnh người đàn ông có hành vi dâm ô trẻ em trong thang máy. Ảnh cắt từ clip |
Trước
đó, khoảng 21h ngày 1/4 một người đàn ông (khoảng 50 tuổi) đi vào thang
máy chung cư Galaxy 9, lúc này có 1 bé gái sinh sống tại tầng 10 cũng
vào thang máy để lên nhà.
Sau khi cửa thang máy đóng
lại, người đàn ông này đã giở trò đồi bại, dâm ô bé gái. 10 phút sau gia
đình của bé mới thông báo cho bảo vệ chung cư Galaxy 9 và phát hiện vụ
việc qua camera an ninh.
Hành vi sàm sỡ của ông Linh
đã khiến dư luận vô cùng bức xúc, nhất là khi có thông tin giữa ông Linh
và gia đình bé gái đã có thương lượng, hòa giải, bởi người dân lo sợ
rằng với sự đồng ý của gia đình bị hại, vụ việc sẽ chìm xuống, tạo tiền
lệ xấu.
Trước lo ngại này, VietNamNet đã có trao đổi với luật sư Trần Thu Nam (Đoàn luật sư TP Hà Nội).
Theo luật sư Nam, nếu hành vi của ông Linh
cấu thành tội phạm thì vẫn khởi tố bình thường. Bởi tội danh “Dâm ô đối
với người dưới 16 tuổi”, theo điều 146 BLHS không phụ thuộc vào yêu cầu
của bị hại.
Theo đó, điều 146 quy định tội dâm ô đối
với người dưới 16 tuổi: Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô
đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm
thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 6 tháng
đến 3 năm.
“Qua video nhận thấy hành vi của ông Linh có dấu hiệu cấu thành tội phạm theo điều 146 BLHS”, luật sư Nam cho hay.
Còn
luật sư Nguyễn Văn Dũ (VP Luật sư Chuyên Chính) cho biết, vụ án này có
khởi tố hay không khởi tố thì CQĐT phải chứng minh được ông Linh có hành
vi dâm ô hay không.
“Nếu trong trường hợp điều tra
chứng minh được hành vi của ông Linh đủ căn cứ là dâm ô thì việc trao
đổi, thỏa thuận giữa gia đình bé gái và người thực hiện hành vi dâm ô đó
cũng chỉ là tình tiết giảm nhẹ. Tội dâm ô không thuộc trong nhóm tội
khởi tố theo yêu cầu của người bị hại hoặc người đại diện bị hại”, luật
sư Dũ khẳng định.
Các luật sư khẳng định, kẻ “biến thái” sàm sỡ bé gái ở chung cư Galaxy 9, Q.4, TP.HCM có dấu hiệu phạm ....
Đoàn Nga
Lãnh
đạo quận cũng thông tin, Công an đã mời người đàn ông này để làm rõ vụ
việc và nhận định đây là sự việc nghiêm trọng, nhạy cảm và lực lượng
chức năng sẽ xử lý nghiêm.
Theo nội dung clip đăng tải vào chiều nay trên mạng xã hội, khoảng 21h10 tối qua, một người đàn ông (ngoài 30 tuổi) đi vào thang máy cùng một bé gái khoảng (6-8 tuổi).
Sau khi bảo vệ dùng thẻ từ quẹt lên tầng và cánh cửa
thang máy đóng lại cũng là lúc người đàn ông thản nhiên giở trò đồi
bại, sàm sỡ đứa trẻ.
Thảo Nguyên - Bùi Cảnh
Trưa
nay, nguồn tin đáng tin cậy của VietNamNet xác nhận, người đàn ông sàm
sỡ bé gái trong thang máy chính là ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958), quê Đà
Nẵng, nguyên là Phó viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng, đã nghỉ hưu từ
tháng 6/2018.
Nguồn
tin này cho hay, ngay sau khi xảy ra vụ sàm sỡ trong thang máy, giữa
ông Linh và gia đình bé gái có bước thương lượng, hòa giải nhưng clip bị
lọt ra ngoài. Sau đó ông Linh bỏ về Đà Nẵng.
Hiện phía cơ quan Công an chưa làm việc chính thức được với ông Linh.
Trước đó, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết, công an đã xác minh được người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, P1, Q4.
Tuy nhiên ông Quang không tiết lộ danh tính người này, chỉ cho biết sau khi thực hiện hành vi, ông ta đã trở về Đà Nẵng.
"Ban giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Công an quận 4 tập trung điều tra, xử lý triệt để đến nơi đến chốn vụ việc" - lời ông Quang.
Trước đó như VietNamNet đã thông tin, khoảng 21h ngày 1/4
một người đàn ông (khoảng 50 tuổi) đi vào thang máy chung cư Galaxy 9,
lúc này có 1 bé gái sinh sống tại tầng 10 cũng vào thang máy để lên nhà.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, người đàn ông này đã dở trò đồi bại, dâm ô bé gái. 10 phút sau gia đình của bé mới thông báo cho bảo vệ chung cư Galaxy 9 và phát hiện vụ việc qua camera an ninh.
Một nam bảo vệ có mặt tại ca trực đêm 1/4 cho biết, bé gái thường đi 1 mình xuống dưới để mua đồ trong siêu thị. Người này cho biết thêm, người đàn ông sàm sỡ bé gái đã có hơi men trong người, trước khi lên thang máy còn ôm chia tay 1 người bạn.
Liên
quan đến vụ việc, bà Đỗ Thị Trúc Mai, Phó Chủ tịch UBND quận 4 cho
biết, công an đã xác minh được danh tính của người đàn ông có hành vi
dâm ô bé gái, tuy nhiên thông tin cụ thể chưa được tiết lộ thêm.
“Đây là vụ việc liên quan đến tâm lý bé gái, khi chưa có kết luận rõ, không thể nhận định theo ý chủ quan. Gia đình bé cũng đề nghị vậy nên quận vẫn phải làm rõ mọi việc trước khi thông tin cho báo chí”, vị Phó chủ tịch quận nói.
Phước An
Hôm
nay, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết đã lập biên bản xử phạt
hành chính đối tượng Đỗ Mạnh Hùng (SN 1982, quê Hải Phòng) về hành vi
“Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự,
nhân phẩm của người khác”, được quy định điểm a, khoản 1, điều 5, nghị
định 167/2013/NĐ-CP.
Hôm
nay, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết đã lập biên bản xử phạt
hành chính đối tượng Đỗ Mạnh Hùng (SN 1982, quê Hải Phòng) về hành vi
“Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự,
nhân phẩm của người khác”, được quy định điểm a, khoản 1, điều 5, nghị
định 167/2013/NĐ-CP.
Chiều
nay, báo chí dẫn lời Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an TP
Hải Phòng phủ nhận việc có quan hệ họ hàng với người đàn ông 'cưỡng
hôn' nữ sinh viên P.H.V (20 tuổi) trong thang máy tòa nhà Golden Palm
(P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội) vào tối ngày 11/3.
Ông
Ca nói: "Tôi không biết gì về những việc đó, cả họ nhà tôi không có ai
tên Đỗ Mạnh H., tôi cũng không có đứa cháu nào như thế cả. Thông tin
trên mạng đưa như vậy là hoàn toàn không chính xác".
Trong một diễn biến khác liên quan đến vụ việc, Đỗ Mạnh H. (31 tuổi) tiếp tục không đến buổi xin lỗi công khai dự kiến diễn ra vào 9h30 ngày 16/3 tại trụ sở Công an Q. Thanh Xuân.
Đây là lần thứ 2, ông H. không đến buổi xin lỗi công khai mặc dù đã được các bên thống nhất thời gian trước đó.
Kể về cuộc hẹn xin lỗi vào sáng ngày 16/3, chị V. cho biết: "Người đàn ông tiếp tục "bỏ bom" mặc dù tối qua anh ta hẹn đến sáng nay gặp mặt.
Sáng nay gia đình tôi đến công an Q. Thanh Xuân như lịch hẹn nhưng quá 30 phút người đàn ông này không có mặt.
Thậm chí, một điều tra viên đã gọi điện cho anh ta, nhưng cũng không gọi được".
Đến khi chị V. và gia đình ra về, anh H. gọi điện dồn dập cho chị V. nhưng nữ sinh viên này không cần lời xin lỗi nữa.
Theo Đất Việt
Sau khi xâm hại bé gái V.N.Q. (SN 2009, trú huyện Chương Mỹ), nghi phạm Nguyễn Trọng Trình (SN 1988) đã bị khởi tố tội danh dâm ô với người dưới 16 tuổi, được tại ngoại và dùng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Vụ xâm hại khiến cháu Q. bị tổn thương và chảy máu từ vùng kín, rạn xương tay phải, gãy răng hàm dưới và tinh thần hoảng loạn.
Hàng trăm ý kiến bạn đọc bày tỏ bức xúc và khó hiểu trước việc nghi phạm Trình được tại ngoại và khởi tố theo khoản 1, điều 146, bộ luật Hình sự, thuộc trường hợp 'phạm tội ít nghiêm trọng'.
Bạn đọc Vũ Đức Khôi (Hà Nội) bày tỏ: "Với hậu quả tổn thương và nghi phạm đã có tiền án, việc cơ quan công an trong khi chờ kết quả xét nghiệm đã cho nghi phạm tại ngoại càng khiến gia đình nạn nhân và dư luận bức xúc. Tôi thắc mắc, liệu đã có chuyện gì xen vào vụ án này".
Cùng quan điểm, bạn Nguyễn Duy cho rằng: "Tất cả mọi hành vi của nghi phạm đều nguy hiểm. Lừa một bé gái, khống chế bắt vào chỗ vắng người thực hiện hành vi đồi bại, gây thương tích, ảnh hưởng tâm hồn và tương lai sau này của đứa trẻ. Thực hiện hành vi xong còn ung dung về nhà tắm đi ngủ. Tại sao lại thả tại ngoại?
Để hắn ra ngoài như vậy liệu có dám chắc những đứa bé khác quanh hắn sẽ an toàn? Nếu như khép vào khoản 1 điều 146 với trường hợp 'phạm tội ít nghiêm trọng' tôi e xã hội không đồng tình tí nào".
Một bạn đọc khác so sánh: "Nếu ở Mỹ, với tội danh này thì nghi phạm này ngồi tù rồi. Đặt trường hợp vào gia đình mình thấy cảnh hắn tại ngoại chắc tôi ức chế không kìm được bình tĩnh".
Việc nghi phạm được tại ngoại khiến nhiều bạn đọc nghĩ đến sự cần thiết vào cuộc của Công an TP Hà Nội để giải quyết dứt điểm, nghiêm minh, trừng trị tội ác.
"Gia đình nên yêu cầu đổi điều tra viên. Với các hành vi của nghi phạm, hậu quả xảy ra là rất nghiêm trọng, nên không thể là tội ít nghiêm trọng. Gia đình nên khiếu nại lên Bộ Công an", bạn đọc Tiếng Dân nêu.
Cần dựng lại hiện trường vụ án
Luật sư Nguyễn Thanh Hải (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho hay: Hiện nay cơ quan điều tra vẫn trong quá trình chờ kết quả giám định tổn thương của nạn nhân từ Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an nên chưa thể kết luận nghi phạm Trình có phạm tội hiếp dâm hay không.
"Nếu căn cứ vào các lời khai của nghi phạm, của nạn nhân và các chứng cứ khác để khởi tố tội dâm ô với trẻ em dưới 16 tuổi, đồng thời cho nghi phạm tại ngoại thì cần phải cân nhắc kĩ lưỡng. Việc để một đối tượng có những hành vi nguy hại đến xã hội, từng có tiền án được tại ngoại rất nguy hiểm cho xã hội.
Cơ quan công an nên tạm giữ hình sự trong quá trình chờ kết quả giám định", lời luật sư Hải.
Ông Hải nói thêm: "Cháu Q. bị gãy răng hàm dưới, rạn xương tay phải, tổn thương vùng kín, cơ quan công an cần xem xét mức độ để khởi tố thêm tội danh cố ý gây thương tích đối với nghi phạm. Theo tôi, cơ quan công an nên tạm giam để điều tra về hành vi phạm tội của nghi phạm".
Đồng quan điểm, luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định, việc xâm hại tình dục với bé gái 9 tuổi đối tượng đã bị khởi tố bị can về tội dâm ô đối với trẻ dưới 16 tuổi, thì với những thương tích mà cháu bé gặp phải sau khi bị xâm hại, đối tượng Trình hoàn toàn có thể bị khởi tố thêm tội 'cố ý gây thương tích'.
Liên quan đến vụ việc, gia đình của nạn nhân cho biết đã làm đơn khiếu nại, tố cáo nghi phạm Nguyễn Trọng Trình lên cơ quan công an để điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Lên tiếng về việc để nghi phạm tại ngoại, lãnh đạo công an huyện Chương Mỹ cho biết đơn vị đã làm đúng theo trình tự pháp luật.
An Phương
Liên quan đến vụ 'yêu râu xanh' xâm hại bé gái9 tuổi tại vườn chuối (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), cơ quan công an đã có kết quả điều tra bước đầu.
Nghi can dâm ô bé gái 9 tuổi được xác định là Nguyễn Trọng Trình (SN 1988, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ). Trình bị khởi tố về hành vi dâm ô với trẻ em dưới 16 tuổi và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm khỏi đi nơi cư trú.
Theo tài liệu điều tra, khoảng 11h30 ngày 24/2, Trình đang trên đường trở về nhà sau khi bán thịt lợn thì nhìn thấy cháu V.N.Q. (9 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ) đang đi học về rồi nảy sinh ý định dâm ô.
Để
tiếp cận bé gái, Trình đã nói dối là người quen của gia đình và lừa
cháu Q. lên xe để đưa về nhà. Sau khi cháu Q. lên xe, Trình chở em tới
một vườn chuối ở xã Hoàng Diệu (huyện Chương Mỹ) - cách nhà Q. khoảng
5km rồi thực hiện hành vi dâm ô.
Hậu quả khiến cháu Q. bị xây xước, tổn thương vùng kín; rạn xương tay phải; gãy răng hàm dưới, tinh thần sợ hãi và thường hoảng loạn mỗi khi nhớ lại vụ việc đau lòng.
Thiếu tá Tống Quang Hiếu, Đội trưởng Đội CSHS (Công an huyện Chương Mỹ) - người trực tiếp tham gia điều tra nhận định đây là vụ trọng án nên đã huy động vài chục chiến sĩ rà soát toàn bộ 2 thị trấn và 30 xã thuộc huyện, đồng thời khoanh vùng đối tượng nghi vấn, làm rõ vụ án.
Điều khó khăn đối với cán bộ điều tra là khi trích xuất camera, chân dung nghi phạm rất khó để nhận dạng. Đối tượng mặc quần dài, áo khoác đen có mũ trùm kín đầu, bịt khẩu trang, đeo găng tay, chỉ hở đôi mắt. Xe nghi phạm sử dụng lại không có biển kiểm soát nên càng hạn chế về thông tin.
Khoảng
22h ngày 24/2, sau hơn 9 tiếng điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ,
khoanh vùng và thu hẹp phạm vi đối tượng, đối chiếu quá trình sử dụng
thời gian của nghi phạm và trích xuất camera, cơ quan công an xác định
Nguyễn Trọng Trình là nghi phạm chính.
Nghi phạm ôm mặt khóc nức nở
Đội trưởng đội CSHS, Công an huyện Chương Mỹ cho biết, khi cán bộ công an đến gia đình của nghi can để thực hiện việc tạm giữ để điều tra thì gặp phải sự phản ứng quyết liệt của gia đình nghi phạm.
"Tôi phải trực tiếp phân tích, tuyên truyền về kiến thức với gia đình nghi phạm về quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, khi ấy gia đình mới hợp tác, phối hợp với cơ quan chức năng", Thiếu tá Hiếu nói.
Bước đầu, tại cơ quan công an, nghi phạm kiên quyết không thừa nhận hành vi phạm tội của mình và bao biện rằng "đã có vợ, con nhỏ nên không thể có hành vi xâm hại bé Q.".
Tuy nhiên, với sự phối hợp tích cực của gia đình nghi phạm trong việc nhận dạng chân dung qua trích xuất camera và quá trình đấu tranh khai thác của cán bộ điều tra, khoảng 10h ngày 25/2, Nguyễn Trọng Trình đã cúi đầu nhận tội và ôm mặt khóc nức nở.
"Tại thời điểm nhận tội, nghi phạm phải thốt lên không nghĩ cơ quan công an tìm ra nhanh như thế", một cán bộ trực tiếp tham gia phá án chia sẻ.
Ngày
6/3, cơ quan Công an huyện Chương Mỹ ra quyết định khởi tố nghi can
Nguyễn Trọng Trình về hành vi dâm ô với trẻ em dưới 16 tuổi, cho tại
ngoại và dùng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo Thiếu tá Tống Quang Hiếu, quá trình điều tra vẫn chưa kết thúc, đơn vị đang chờ kết quả giám định tổn thương từ Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an để tiếp tục làm rõ vụ việc này.
Về phía cháu bé bị xâm hại, hiện nay cháu đã được gia đình đưa đi thăm khám, điều trị và trở lại học tập bình thường. Gia đình cho biết, buổi tối khi đi ngủ tinh thần cháu vẫn bất ổn vì ám ảnh, khiếp sợ.
Qua vụ việc đau lòng xảy ra., thiếu tá Tống Quang Hiếu khuyến cáo các bậc cha mẹ cần dạy các cháu cảnh giác khi có người lạ tiếp cận tại khu vực trường học, chỗ vắng người... Nhà trường cần tuyên truyền giáo dục về giới tính, cách tự vệ khi gặp các trường hợp khẩn cấp để bảo vệ các em.
Đoàn Bổng
Cơ
quan điều tra cho biết, bước đầu các đối tượng khai nhận vào ngày 1/2
(ngày 27 Tết), Bùi Văn Công (SN 1970, ở xã Hua Thanh, huyện Điện Biên)
đã bàn bạc với Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại khối Tân Thủy, huyện
Tuần Giáo) sẽ cùng nhau đi cướp.
Đến 3/2 (tức 29 Tết), Công hẹn Hùng ra chợ Mường Thanh để nhận diện nạn nhân và bảo Hùng lấy số điện thoại, sau đó hẹn Duyên mang gà ra địa điểm đã chọn để thực hiện hành vi cướp tài sản.
Đến 16h ngày 4/2 (tức 30 Tết), Hùng đi mua gà tại chợ Mường Thanh và làm quen, đồng thời xin số điện thoại của Duyên.
Sau khi có số điện thoại của Cao Mỹ Duyên, đến 18h40 cùng ngày, Vương Văn Hùng đã gọi điện thoại cho Duyên để đặt mua 10 con gà và yêu cầu Duyên chở gà xuống chỗ hẹn là một ngôi nhà hoang tại khu vực bờ mương đồi Độc Lập (thuộc Đội 11, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ).
Tại đây, Vương Văn Hùng đã dùng côn có xích sắt siết cổ nạn nhân đến khi bị ngất và đưa vào ngôi nhà hoang, sau đó dắt xe của Duyên ra bãi đất trống trước nhà rồi gọi điện thoại cho Bùi Văn Công.
Sau khi nhận được điện thoại của Hùng, Bùi Văn Công đã rủ thêm Phạm Văn Nhiệm (SN 1972 xã Hua Thanh) đi cùng đến ngôi nhà hoang. Khi tới nơi, cả ba đối tượng Hùng, Công, Nhiệm đã thay nhau hãm hiếp Cao Mỹ Duyên.
Sau đó các đối tượng đưa nạn nhân lên thùng xe tải của Bùi Văn Công...
Xe
máy của nạn nhân được Vương Văn Hùng lấy cùng tất cả tài sản cướp được
đi về hướng TP Điện Biên Phủ. Trên đường đi, Hùng vứt một lồng gà không ở
vệ đường.
Khoảng 1 giờ sáng ngày 5/2 (tức ngày mùng 1 Tết), Hùng để chiếc xe của nạn nhân tại khu vực Đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên rồi đi về.
Sáng 6/2 (tức mùng 2 Tết), Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả đến nhà Bùi Văn Công chơi, sau đó lên thùng xe tải tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.
Đến chiều cùng ngày, thấy sức khỏe của Duyên yếu, các đối tượng đã đến nhà Bùi Văn Công bàn bạc giết Duyên để bịt đầu mối.
Khoảng
12h đêm mùng 2 Tết, Vương Văn Hùng và Bùi Văn Công đã chở Duyên trên
thùng xe tải, sau đó điều khiển xe đến khu vực Nghĩa trang Tông Khao, xã
Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Tại đây Bùi Văn Công đã dùng côn có xích
sắt siết cổ Cao Mỹ Duyên đến chết.
Sau đó, Bùi Văn Công và Vương Văn Hùng đã đưa nạn nhân đến một ngôi nhà hoang tại Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Tại đây cả 5 đối tượng Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả đã cùng khiêng xác của Duyên đến để lên hiện trường.
Xong, các đối tượng về nhà Bùi Văn Công để bàn bạc cách che giấu hành vi phạm tội và cách đối phó với cơ quan chức năng cho đến khi bị bắt giữ.
Đến ngày mùng 3 Tết thi thể nạn nhân được phát hiện hiện.
Nhị Tiến
Công an tỉnh Điện Biên
hôm nay cho biết, cơ quan điều tra cùng Viện Khoa học hình sự - Bộ Công
an đã khai quật, tiếp tục khám nghiệm thi thể của nữ sinh Cao Mỹ Duyên
(SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) bị mất tích từ ngày 30
Tết.
Việc
tái khám nghiệm tử thi được thực hiện do lời khai của các nghi phạm có
nhiều mâu thuẫn với kết quả khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện
trường lần đầu, đồng thời để ban chuyên án thu thập thêm chứng cứ phục
vụ công tác điều tra.
Đại diện gia đình bị hại cũng xác nhận điều này và cho biết quá trình khám nghiệm diễn ra tại nghĩa trang xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.
Quá trình tái khám nghiệm tử thi được bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ có người nhà nạn nhân được tiếp cận khu vực cơ quan chức năng tiến hành công việc.
Trước đó, Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Vương Văn Hùng (35 tuổi) trú tại khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo. Hùng đã 4 lần vi phạm pháp luật và có 3 tiền án, sống lang thang ở TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.
Bước đầu, Hùng khai nhận đã giết nạn nhân để cướp tài sản. Lực lượng Công an đã thu giữ nhiều vật chứng gồm 1 xe máy, thẻ ATM của nạn nhân; 1 giấy đăng ký xe máy, 8 con gà sống, 1 lồng gà và nhiều vật chứng khác có liên quan được đối tượng cất giấu ở nhiều địa điểm.
Qua
khám xét tiếp tục phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân Cao Mỹ Duyên
và 1 sim điện thoại đối tượng đã dùng để liên lạc với nạn nhân yêu cầu
giao gà vào chiều 30 Tết.
Hùng khai có đồng phạm là Bùi Văn Công (trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, là anh trai của chủ ngôi nhà hoang, nơi phát hiện thi thể nữ sinh Duyên).
Qua trình điều tra cho thấy, trên xe tải của Công có vết máu của Duyên. Cơ quan công an đã triệu tập Công và khám nhà người này.
Nhị Tiến
Xác định danh tính người đàn ông dâm ô bé gái trong thang máy
02/04/2019
20:50
GMT+7
Lãnh
đạo UBND quận 4 (TP.HCM) cho biết, công an đã mời người đàn ông có hành
vi dâm ô bé gái trong thang máy trong chung cư lên làm việc.
Chiều
nay, bà Đỗ Thị Trúc Mai - Phó chủ tịch UBND Q.4 (TP.HCM) cho biết, Công
an P.1, Q.4 đã vào cuộc điều tra vụ người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé
gái trong thang máy chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, P1, Q4.
![]() |
| Người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy. Ảnh cắt từ clip |
Theo nội dung clip đăng tải vào chiều nay trên mạng xã hội, khoảng 21h10 tối qua, một người đàn ông (ngoài 30 tuổi) đi vào thang máy cùng một bé gái khoảng (6-8 tuổi).
![]() |
| Khu vực thang máy... |
![]() |
| ...và chung cư nơi xảy ra vụ việc |
Theo hình ảnh ghi lại, đối tượng
tiến lại gần ôm hôn bé gái, có hành động sàm sỡ ở những điểm nhạy cảm
của bé gái nhiều lần, bất chấp sự phản kháng yếu ớt của nạn nhân.
Khi
thang máy dừng, bé gái sợ hãi tháo chạy ra bên ngoài và té ngã. Người
đàn ông có hành vi sàm sỡ bé gái hồn nhiên cầm điện thoại và gọi điện.
Hình ảnh clip được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc, yêu cầu xử lý.
Khi cửa thang máy đóng lại cũng là lúc bé gái khoảng 7 tuổi bị đối tượng đáng tuổi cha mình sàm sỡ nhiều ....
Cựu Phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng liên quan đến vụ dâm ô trẻ em
03/04/2019
12:22
GMT+7
Một
nguồn tin xác nhận, ông Nguyễn Hữu Linh, cựu Phó viện trưởng Viện KSND
TP Đà Nẵng chính là người đàn ông dâm ô bé gái trong thang máy tối 1/4.
![]() |
| Hình ảnh người đàn ông có hành vi dâm ô trẻ em trong thang máy. Ảnh cắt từ clip |
Hiện phía cơ quan Công an chưa làm việc chính thức được với ông Linh.
Trước đó, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết, công an đã xác minh được người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, P1, Q4.
Tuy nhiên ông Quang không tiết lộ danh tính người này, chỉ cho biết sau khi thực hiện hành vi, ông ta đã trở về Đà Nẵng.
"Ban giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Công an quận 4 tập trung điều tra, xử lý triệt để đến nơi đến chốn vụ việc" - lời ông Quang.
![]() |
| Khu vực thang máy xảy ra sự việc |
Sau khi cửa thang máy đóng lại, người đàn ông này đã dở trò đồi bại, dâm ô bé gái. 10 phút sau gia đình của bé mới thông báo cho bảo vệ chung cư Galaxy 9 và phát hiện vụ việc qua camera an ninh.
Một nam bảo vệ có mặt tại ca trực đêm 1/4 cho biết, bé gái thường đi 1 mình xuống dưới để mua đồ trong siêu thị. Người này cho biết thêm, người đàn ông sàm sỡ bé gái đã có hơi men trong người, trước khi lên thang máy còn ôm chia tay 1 người bạn.
![]() |
| Chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái, P1, Q4, TP.HCM |
“Đây là vụ việc liên quan đến tâm lý bé gái, khi chưa có kết luận rõ, không thể nhận định theo ý chủ quan. Gia đình bé cũng đề nghị vậy nên quận vẫn phải làm rõ mọi việc trước khi thông tin cho báo chí”, vị Phó chủ tịch quận nói.
Khi cửa thang máy đóng lại cũng là lúc bé gái khoảng 7 tuổi bị đối tượng đáng tuổi cha mình sàm sỡ nhiều ....
Vụ 'cưỡng hôn' nữ sinh trong thang máy: Đỗ Mạnh Hùng bị phạt 200 nghìn
18/03/2019
17:20
GMT+7
Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) ra quyết định xử phạt hành chính 200 nghìn với đối tượng 'cưỡng hôn' nữ sinh trong thang máy.
Theo đó, Đỗ Mạnh Hùng bị lập biên bản xử phạt 200 nghìn đồng.
![]() |
| Nữ sinh bị 'cưỡng hôn' trong thang máy giữa đêm. Ảnh cắt từ clip |
Trước đó, khoảng 22h đêm 4/3, sau khi đi dạo
về, chị P. H.V. (20 tuổi, sinh viên một trường ĐH ở Hà Nội) vào thang
máy của tòa chung cư Golden Palm (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) để
lên phòng.
Theo chị V., khi thang máy chỉ còn lại chị
và một người đàn ông lạ mặt thì người kia xin số điện thoại để làm quen
và chị từ chối. Sau đó, chị bị người đàn ông này sàm sỡ, xúc phạm thân
thể.
An PhươngVụ 'cưỡng hôn' nữ sinh trong thang máy: Đỗ Mạnh Hùng bị phạt 200 nghìn
18/03/2019
17:20
GMT+7
Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) ra quyết định xử phạt hành chính 200 nghìn với đối tượng 'cưỡng hôn' nữ sinh trong thang máy.
Theo đó, Đỗ Mạnh Hùng bị lập biên bản xử phạt 200 nghìn đồng.
![]() |
| Nữ sinh bị 'cưỡng hôn' trong thang máy giữa đêm. Ảnh cắt từ clip |
Trước đó, khoảng 22h đêm 4/3, sau khi đi dạo
về, chị P. H.V. (20 tuổi, sinh viên một trường ĐH ở Hà Nội) vào thang
máy của tòa chung cư Golden Palm (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) để
lên phòng.
Theo chị V., khi thang máy chỉ còn lại chị
và một người đàn ông lạ mặt thì người kia xin số điện thoại để làm quen
và chị từ chối. Sau đó, chị bị người đàn ông này sàm sỡ, xúc phạm thân
thể.
An PhươngTướng Đỗ Hữu Ca phủ nhận quen người 'cưỡng hôn' nữ sinh trong thang máy
16/03/2019
20:22
GMT+7
Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca khẳng định không có quan hệ họ hàng với H. như thông tin trên mạng xã hội đồn thổi mấy ngày qua.
![]() |
| Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca phủ nhận tin đồn có quan hệ họ hàng với người đàn ông cưỡng hôn chị V. trong thang máy |
Trong một diễn biến khác liên quan đến vụ việc, Đỗ Mạnh H. (31 tuổi) tiếp tục không đến buổi xin lỗi công khai dự kiến diễn ra vào 9h30 ngày 16/3 tại trụ sở Công an Q. Thanh Xuân.
Đây là lần thứ 2, ông H. không đến buổi xin lỗi công khai mặc dù đã được các bên thống nhất thời gian trước đó.
Kể về cuộc hẹn xin lỗi vào sáng ngày 16/3, chị V. cho biết: "Người đàn ông tiếp tục "bỏ bom" mặc dù tối qua anh ta hẹn đến sáng nay gặp mặt.
Sáng nay gia đình tôi đến công an Q. Thanh Xuân như lịch hẹn nhưng quá 30 phút người đàn ông này không có mặt.
Thậm chí, một điều tra viên đã gọi điện cho anh ta, nhưng cũng không gọi được".
Đến khi chị V. và gia đình ra về, anh H. gọi điện dồn dập cho chị V. nhưng nữ sinh viên này không cần lời xin lỗi nữa.
Kẻ cưỡng hôn nữ sinh trong thanh máy chung cư bất ngờ hoãn buổi xin lỗi vì sợ bị đánh.
Sao kẻ xâm hại bé gái 9 tuổi trong vườn chuối lại được tại ngoại?
18/03/2019
05:05
GMT+7
Hàng
trăm ý kiến bạn đọc bày tỏ bức xúc trước việc cơ quan công an huyện
Chương Mỹ, Hà Nội cho nghi phạm xâm hại bé gái 9 tuổi trong vườn chuối
được tại ngoại.
![]() |
| Đối tượng xâm hại bé gái 9 tuổi trong vườn chuối ở Hà Nội |
Hàng trăm ý kiến bạn đọc bày tỏ bức xúc và khó hiểu trước việc nghi phạm Trình được tại ngoại và khởi tố theo khoản 1, điều 146, bộ luật Hình sự, thuộc trường hợp 'phạm tội ít nghiêm trọng'.
Bạn đọc Vũ Đức Khôi (Hà Nội) bày tỏ: "Với hậu quả tổn thương và nghi phạm đã có tiền án, việc cơ quan công an trong khi chờ kết quả xét nghiệm đã cho nghi phạm tại ngoại càng khiến gia đình nạn nhân và dư luận bức xúc. Tôi thắc mắc, liệu đã có chuyện gì xen vào vụ án này".
Cùng quan điểm, bạn Nguyễn Duy cho rằng: "Tất cả mọi hành vi của nghi phạm đều nguy hiểm. Lừa một bé gái, khống chế bắt vào chỗ vắng người thực hiện hành vi đồi bại, gây thương tích, ảnh hưởng tâm hồn và tương lai sau này của đứa trẻ. Thực hiện hành vi xong còn ung dung về nhà tắm đi ngủ. Tại sao lại thả tại ngoại?
Để hắn ra ngoài như vậy liệu có dám chắc những đứa bé khác quanh hắn sẽ an toàn? Nếu như khép vào khoản 1 điều 146 với trường hợp 'phạm tội ít nghiêm trọng' tôi e xã hội không đồng tình tí nào".
Một bạn đọc khác so sánh: "Nếu ở Mỹ, với tội danh này thì nghi phạm này ngồi tù rồi. Đặt trường hợp vào gia đình mình thấy cảnh hắn tại ngoại chắc tôi ức chế không kìm được bình tĩnh".
Việc nghi phạm được tại ngoại khiến nhiều bạn đọc nghĩ đến sự cần thiết vào cuộc của Công an TP Hà Nội để giải quyết dứt điểm, nghiêm minh, trừng trị tội ác.
"Gia đình nên yêu cầu đổi điều tra viên. Với các hành vi của nghi phạm, hậu quả xảy ra là rất nghiêm trọng, nên không thể là tội ít nghiêm trọng. Gia đình nên khiếu nại lên Bộ Công an", bạn đọc Tiếng Dân nêu.
Cần dựng lại hiện trường vụ án
Luật sư Nguyễn Thanh Hải (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho hay: Hiện nay cơ quan điều tra vẫn trong quá trình chờ kết quả giám định tổn thương của nạn nhân từ Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an nên chưa thể kết luận nghi phạm Trình có phạm tội hiếp dâm hay không.
"Nếu căn cứ vào các lời khai của nghi phạm, của nạn nhân và các chứng cứ khác để khởi tố tội dâm ô với trẻ em dưới 16 tuổi, đồng thời cho nghi phạm tại ngoại thì cần phải cân nhắc kĩ lưỡng. Việc để một đối tượng có những hành vi nguy hại đến xã hội, từng có tiền án được tại ngoại rất nguy hiểm cho xã hội.
Cơ quan công an nên tạm giữ hình sự trong quá trình chờ kết quả giám định", lời luật sư Hải.
Ông Hải nói thêm: "Cháu Q. bị gãy răng hàm dưới, rạn xương tay phải, tổn thương vùng kín, cơ quan công an cần xem xét mức độ để khởi tố thêm tội danh cố ý gây thương tích đối với nghi phạm. Theo tôi, cơ quan công an nên tạm giam để điều tra về hành vi phạm tội của nghi phạm".
Đồng quan điểm, luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định, việc xâm hại tình dục với bé gái 9 tuổi đối tượng đã bị khởi tố bị can về tội dâm ô đối với trẻ dưới 16 tuổi, thì với những thương tích mà cháu bé gặp phải sau khi bị xâm hại, đối tượng Trình hoàn toàn có thể bị khởi tố thêm tội 'cố ý gây thương tích'.
Liên quan đến vụ việc, gia đình của nạn nhân cho biết đã làm đơn khiếu nại, tố cáo nghi phạm Nguyễn Trọng Trình lên cơ quan công an để điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Lên tiếng về việc để nghi phạm tại ngoại, lãnh đạo công an huyện Chương Mỹ cho biết đơn vị đã làm đúng theo trình tự pháp luật.
Trên đường đi học về, tên 'yêu râu xanh' nhẫn tâm ép bé gái 9 tuổi vào vườn chuối giở trò đồi bại. ....
'Yêu râu xanh' xâm hại bé gái ở vườn chuối ôm mặt khóc nức nở
16/03/2019
05:09
GMT+7
Khoảng 10h ngày 25/2, tại cơ quan công an, Nguyễn Trọng Trình đã cúi đầu nhận tội và ôm mặt khóc nức nở.
Nghi can dâm ô bé gái 9 tuổi được xác định là Nguyễn Trọng Trình (SN 1988, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ). Trình bị khởi tố về hành vi dâm ô với trẻ em dưới 16 tuổi và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm khỏi đi nơi cư trú.
Theo tài liệu điều tra, khoảng 11h30 ngày 24/2, Trình đang trên đường trở về nhà sau khi bán thịt lợn thì nhìn thấy cháu V.N.Q. (9 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ) đang đi học về rồi nảy sinh ý định dâm ô.
![]() |
| Nghi phạm mặc áo khoác đen trùm kín đầu, bịt khẩu trang |
Hậu quả khiến cháu Q. bị xây xước, tổn thương vùng kín; rạn xương tay phải; gãy răng hàm dưới, tinh thần sợ hãi và thường hoảng loạn mỗi khi nhớ lại vụ việc đau lòng.
Thiếu tá Tống Quang Hiếu, Đội trưởng Đội CSHS (Công an huyện Chương Mỹ) - người trực tiếp tham gia điều tra nhận định đây là vụ trọng án nên đã huy động vài chục chiến sĩ rà soát toàn bộ 2 thị trấn và 30 xã thuộc huyện, đồng thời khoanh vùng đối tượng nghi vấn, làm rõ vụ án.
Điều khó khăn đối với cán bộ điều tra là khi trích xuất camera, chân dung nghi phạm rất khó để nhận dạng. Đối tượng mặc quần dài, áo khoác đen có mũ trùm kín đầu, bịt khẩu trang, đeo găng tay, chỉ hở đôi mắt. Xe nghi phạm sử dụng lại không có biển kiểm soát nên càng hạn chế về thông tin.
![]() |
| Chân tướng Nguyễn Trọng Trình |
Nghi phạm ôm mặt khóc nức nở
Đội trưởng đội CSHS, Công an huyện Chương Mỹ cho biết, khi cán bộ công an đến gia đình của nghi can để thực hiện việc tạm giữ để điều tra thì gặp phải sự phản ứng quyết liệt của gia đình nghi phạm.
"Tôi phải trực tiếp phân tích, tuyên truyền về kiến thức với gia đình nghi phạm về quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, khi ấy gia đình mới hợp tác, phối hợp với cơ quan chức năng", Thiếu tá Hiếu nói.
Bước đầu, tại cơ quan công an, nghi phạm kiên quyết không thừa nhận hành vi phạm tội của mình và bao biện rằng "đã có vợ, con nhỏ nên không thể có hành vi xâm hại bé Q.".
Tuy nhiên, với sự phối hợp tích cực của gia đình nghi phạm trong việc nhận dạng chân dung qua trích xuất camera và quá trình đấu tranh khai thác của cán bộ điều tra, khoảng 10h ngày 25/2, Nguyễn Trọng Trình đã cúi đầu nhận tội và ôm mặt khóc nức nở.
"Tại thời điểm nhận tội, nghi phạm phải thốt lên không nghĩ cơ quan công an tìm ra nhanh như thế", một cán bộ trực tiếp tham gia phá án chia sẻ.
![]() |
| Nghi phạm di chuyển về nhà sau hành vi hãm hại bé gái 9 tuổi |
Theo Thiếu tá Tống Quang Hiếu, quá trình điều tra vẫn chưa kết thúc, đơn vị đang chờ kết quả giám định tổn thương từ Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an để tiếp tục làm rõ vụ việc này.
Về phía cháu bé bị xâm hại, hiện nay cháu đã được gia đình đưa đi thăm khám, điều trị và trở lại học tập bình thường. Gia đình cho biết, buổi tối khi đi ngủ tinh thần cháu vẫn bất ổn vì ám ảnh, khiếp sợ.
Qua vụ việc đau lòng xảy ra., thiếu tá Tống Quang Hiếu khuyến cáo các bậc cha mẹ cần dạy các cháu cảnh giác khi có người lạ tiếp cận tại khu vực trường học, chỗ vắng người... Nhà trường cần tuyên truyền giáo dục về giới tính, cách tự vệ khi gặp các trường hợp khẩn cấp để bảo vệ các em.
Đoàn Bổng
Vụ nữ sinh giao gà bị giết: Các nghi phạm thừa nhận hiếp dâm nạn nhân
18/02/2019
15:38
GMT+7
Các nghi phạm khai nhận lên kế hoạch cướp tài sản của nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên).
Đến 3/2 (tức 29 Tết), Công hẹn Hùng ra chợ Mường Thanh để nhận diện nạn nhân và bảo Hùng lấy số điện thoại, sau đó hẹn Duyên mang gà ra địa điểm đã chọn để thực hiện hành vi cướp tài sản.
![]() |
| Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân |
Sau khi có số điện thoại của Cao Mỹ Duyên, đến 18h40 cùng ngày, Vương Văn Hùng đã gọi điện thoại cho Duyên để đặt mua 10 con gà và yêu cầu Duyên chở gà xuống chỗ hẹn là một ngôi nhà hoang tại khu vực bờ mương đồi Độc Lập (thuộc Đội 11, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ).
Tại đây, Vương Văn Hùng đã dùng côn có xích sắt siết cổ nạn nhân đến khi bị ngất và đưa vào ngôi nhà hoang, sau đó dắt xe của Duyên ra bãi đất trống trước nhà rồi gọi điện thoại cho Bùi Văn Công.
Sau khi nhận được điện thoại của Hùng, Bùi Văn Công đã rủ thêm Phạm Văn Nhiệm (SN 1972 xã Hua Thanh) đi cùng đến ngôi nhà hoang. Khi tới nơi, cả ba đối tượng Hùng, Công, Nhiệm đã thay nhau hãm hiếp Cao Mỹ Duyên.
Sau đó các đối tượng đưa nạn nhân lên thùng xe tải của Bùi Văn Công...
![]() |
| Thi thể nạn nhân và chiếc xe máy |
Khoảng 1 giờ sáng ngày 5/2 (tức ngày mùng 1 Tết), Hùng để chiếc xe của nạn nhân tại khu vực Đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên rồi đi về.
Sáng 6/2 (tức mùng 2 Tết), Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả đến nhà Bùi Văn Công chơi, sau đó lên thùng xe tải tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.
Đến chiều cùng ngày, thấy sức khỏe của Duyên yếu, các đối tượng đã đến nhà Bùi Văn Công bàn bạc giết Duyên để bịt đầu mối.
![]() |
| 5 đối tượng: Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả |
Sau đó, Bùi Văn Công và Vương Văn Hùng đã đưa nạn nhân đến một ngôi nhà hoang tại Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Tại đây cả 5 đối tượng Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả đã cùng khiêng xác của Duyên đến để lên hiện trường.
Xong, các đối tượng về nhà Bùi Văn Công để bàn bạc cách che giấu hành vi phạm tội và cách đối phó với cơ quan chức năng cho đến khi bị bắt giữ.
Đến ngày mùng 3 Tết thi thể nạn nhân được phát hiện hiện.
Nhị Tiến
Khai quật thi thể nữ sinh bị sát hại ở Điện Biên để điều tra lại
17/02/2019
21:02
GMT+7
Từ
những lời khai mâu thuẫn của 2 nghi phạm sát hại nữ sinh đi giao gà,
Công an Điện Biên khai quật tử thi nạn nhân để khám nghiệm.
![]() |
| Khu vực nghĩa trang, nơi cơ quan chức năng khai quật thi thể nạn nhân |
Đại diện gia đình bị hại cũng xác nhận điều này và cho biết quá trình khám nghiệm diễn ra tại nghĩa trang xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.
Quá trình tái khám nghiệm tử thi được bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ có người nhà nạn nhân được tiếp cận khu vực cơ quan chức năng tiến hành công việc.
Trước đó, Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Vương Văn Hùng (35 tuổi) trú tại khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo. Hùng đã 4 lần vi phạm pháp luật và có 3 tiền án, sống lang thang ở TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.
Bước đầu, Hùng khai nhận đã giết nạn nhân để cướp tài sản. Lực lượng Công an đã thu giữ nhiều vật chứng gồm 1 xe máy, thẻ ATM của nạn nhân; 1 giấy đăng ký xe máy, 8 con gà sống, 1 lồng gà và nhiều vật chứng khác có liên quan được đối tượng cất giấu ở nhiều địa điểm.
![]() |
| Nghi phạm Hùng và Công trong vụ án |
Hùng khai có đồng phạm là Bùi Văn Công (trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, là anh trai của chủ ngôi nhà hoang, nơi phát hiện thi thể nữ sinh Duyên).
Qua trình điều tra cho thấy, trên xe tải của Công có vết máu của Duyên. Cơ quan công an đã triệu tập Công và khám nhà người này.
Nghi phạm Vương Văn Hùng trong vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị giết khi đi giao gà bất người thay đổi lời ....















Nhận xét
Đăng nhận xét