PHẢN DÂN HẠI NƯỚC 13 (Bè lũ tư sản đỏ)
-Cách mạng Việt Nam gồm hai cuộc cách mạng hợp thành: Cách mạng giải phóng dân tộc và Cách mạng vô sản
-Cách mạng giải phóng dân tộc đã hoàn thành một cách vẻ vang và đầy tự hào.
Vì Nhân dân quên mình
-Thực tế xã hội đã phơi bày: Cách mạng vô sản đã không những bên bờ thất bại không thể cứu vãn, mà còn có "thành tựu" làm hình thành tầng lớp "tư sản đỏ" từ những người cộng sản lứa hậu duệ do chính cách mạng đào tạo, không những không tạo ra được những nét ưu việt nổi bật của hình thái kinh tế xã hội mới (chủ nghĩa cộng sản),mà còn phải duy trì hình thái kinh tế xã hội cũ (chủ nghĩa tư bản) để mưu cầu tồn tại.
-Mục đích của định hướng XHCN là làm cho dân chúng có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Nhưng giải tỏa qui hoạch Thủ Thiêm lại có hiệu ứng ngược lại. Như thế có phải là phản cách mạng và những kẻ chủ mưu (gồm các đảng viên cộng sản) có phải là bè lũ phản động?
-Tội lỗi lớn nhất của những kẻ cộng sản thoái hóa là bản thân chúng không những không tin, mà còn phá vỡ không thể phục hồi được lòng tin phải tốn biết bao xương máu mới bồi đắp nên được của quần chúng cần lao đối với Đảng cộng sản.
-Điều đó gợi ý cho những người cộng sản chân chính phải xét lại nền tảng lý luận của triết học Mác - Lênin và tìm con đường khác để đến với chủ nghĩa cộng sản.
-Muốn thế, điều trước tiên là phải để trí não thoáng đãng, tâm hồn rộng mở, suy tư trên tinh thần tất cả là của dân, do dân và vì dân.
-Trong khi chưa tìm được con đường nào khác, vẫn đi trên con đường này để tiến lên CNXH, thì điều cấm kỵ không được làm số một là không được để sự uất ức, hận thù của họ dâng cao. Không được để xảy ra thêm những vụ tương tự Tiên lãng, Đồng Tâm, Thủ Thiêm...Phải tích cực, nỗ lực xây dựng lại lòng tin của quần chúng.
-Phải nghiêm trị những kẻ phản dân, hại nước, những kẻ đã thành "tư sản đỏ" làm suy đồi đạo đức xã hội, những kẻ gây tội ác trong thời bình.
-Phải loại bỏ khỏi đội ngũ những kẻ mà lòng tham đã nhấn chìm hoàn toàn đức tính thiêng liêng nhất của một con người: lòng nhân ái, và lời thề số một của một đảng viên cộng sản: "Vì Nhân dân quên mình"!
----------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Đất 47 tỉ bán… hơn 10 tỉ
Theo công an, bà Hiệp điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty An Tây và Công ty Gỗ Mỹ Hiệp (đóng tại địa bàn thị xã Bến Cát). Từ năm 2005 đến 2008 hai công ty này có vay vốn tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn với số tiền hơn 72 tỉ đồng. Tài sản thế chấp là hơn 23 ha đất (trên đó có hơn 1 ha nhà xưởng...).
Năm 2008, ngân hàng đưa khoản vay trên vào khoản nợ xấu. Đến cuối năm 2012 tổng số dư nợ của Công ty An Tây và Công ty Gỗ Mỹ Hiệp là gần 110 tỉ đồng. Việc xử lý tài sản thế chấp được giám đốc ngân hàng BIDV Nguyễn Huy Hùng là người chỉ đạo trực tiếp, các thủ tục trình tự liên quan được giao cho Phó trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp 1 Nguyễn Quang Lộc trực tiếp thực hiện.
Để hợp thức hóa cho hồ sơ xử lý tài sản đảm bảo của ngân hàng, Lộc đã đề nghị bà Hiệp và ông Khanh ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Sau đó Hùng phê duyệt tờ trình xuất kho hồ sơ tài sản thế chấp của hai công ty để tiến hành đo đạc tách thửa bán cho ông Khanh.
VŨ HỘI
Cụ thể, ông Thông đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm quy chế làm việc, quy định của Thành ủy về quản lý, sử dụng tài sản tại doanh nghiệp thuộc sở hữu của Đảng bộ Thành phố và vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, kinh doanh bất động sản, quản lý doanh nghiệp trong việc tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận thực hiện hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại Dự án Khu dân cư Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.
Ký chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận thực hiện hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng 45% vốn góp là giá trị quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư ven sông, phường Tân Phong, quận 7.
Tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận hợp tác đầu tư, chuyển nhượng Dự án Khu nhà ở phường An Phú, quận 2.
Tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho nhóm người đại diện vốn của Thành ủy biểu quyết việc huy động vốn thông qua phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn không đúng quy định.
Vi phạm của ông Phạm Văn Thông được đánh giá là rất nghiêm trọng, gây dư luận bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của Thành ủy và cá nhân ông Thông.
Công
an tỉnh Quảng Ninh hôm nay thông tin đã ra lệnh bắt khẩn cấp ông Lê Duy
Hạnh, Chủ tịch HĐQT công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh về hành vi lạm
dụng chức vụ, quyền hạn. Hiện nay vụ việc mới khởi tố vụ án, chưa khởi
tố bị can.
Trước đó, ngày 22/3, ông Hạnh lên làm việc với cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh theo giấy triệu tập. Kể từ ngày đó, ông Hạnh vắng mặt tại cơ quan làm việc.
Ông
Lê Duy Hạnh sinh năm 1963, về làm việc tại công ty CP Nhiệt điện Quảng
Ninh từ năm 2014 trên cương vị Tổng giám đốc. Từ năm 2018 đến nay, ông
được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT.
Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh được đầu tư góp vốn bởi
các cổ đông: Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), Tổng công ty Đầu tư
và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP
(Vinacomin Power), công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (PPC), công ty CP Cơ
điện lạnh (REE).
Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh có tổng công suất 1.200 MW (4 tổ máy) đấu nối vào hệ thống điện quốc gia qua trạm biến áp 500kV Quảng Ninh với cấp điện áp 500kV và 220kV, sản lượng bình quân thiết kế là 7,2 tỷ kWh/năm.

Phạm Công
N.ANH
N.ANH
T.PHAN
- Cơ
quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam đối với ông Đỗ Văn
Khạnh, cựu tổng giám đốc Tổng công ty thăm dò, khai thác dầu khí.
Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đỗ Văn Khạnh, cựu tổng giám đốc Tổng công ty thăm dò, khai thác dầu khí (PVEP) để điều tra về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Theo
đó, trong quá trình xét xử đại án kinh tế Oceanbank, cơ quan tố tụng đã
làm rõ Hà Văn Thắm, cựu chủ tịch HĐQT OceanBank và các đồng phạm đã chi
lãi ngoài hàng chục tỉ đồng cho PVEP.
Cụ thể, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử đại án OceanBank, bị cáo Nguyễn Trà My, cựu phó giám đốc OceanBank chi nhánh Thăng Long cho biết, đã chi lãi ngoài cho PVEP tổng số tiền là 11 tỉ đồng. Tuy nhiên, lời khai của bị cáo Trà My đã bị đại diện của PVEP phủ nhận và khẳng định PVEP có nhiều khoản tiền giao dịch tại OceanBank nhưng không có chủ trương nhận tiền lãi ngoài.
Cũng liên quan đến đại án kinh tế Oceanbank về việc chi và nhận số tiền lãi ngoài lên đến hàng chục tỉ đồng, ngày 10/5/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và ngân hàng Đại Dương (Oceanbank).
Căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài Giang (sinh năm 1968), Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Phạm Xuân Quang (sinh năm 1980), Kế toán trưởng công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về tội “ Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT tiếp tục làm rõ.
Nhị Tiến
- Bị
khui ra việc đã nhận tiền tỷ từ Oceanbank, dàn cựu lãnh đạo BSR khai
dùng tiền này làm từ thiện, xây chùa, chữa bệnh cho con...
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can Vũ Mạnh Tùng (SN 1974, cựu Phó TGĐ công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR), Nguyễn Hoài Giang (SN 1968, cựu Chủ tịch HĐTV BSR), Phạm Xuân Quang (SN 1980, cựu kế toán trưởng) và Đinh Văn Ngọc (SN 1973, cựu Tổng giám đốc) tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2009- 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ của Oceanbank (NH mà PVN góp 20% vốn điều lệ), BSR đã gửi tiền có kỳ hạn và không kỳ hạn tại Oceanbank chi nhánh Quảng Ngãi.
Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm (khi đó là Chủ tịch HĐQT Oceanbank) về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2013 - 2014, Nguyễn Minh Thu (cựu TGĐ Oceanbank) đã nhiều lần nhận tiền từ Oceanbank để chi tiền ngoài hợp đồng tiền gửi cho các ông Nguyễn Hoài Giang, Đinh Văn Ngọc, Vũ Mạnh Tùng và Phạm Xuân Quang.
Theo
lời khai của bà Thu tại CQĐT, mức chi tiền lãi ngoài dựa vào sự ảnh
hưởng của từng người trong việc BSR gửi tiền vào Oceanbank, trong đó vai
trò của ông Giang, Tùng là chính. Vai trò của ông Quang thấp hơn...
Việc chi tiền ngoài lãi suất giữa bà thu và dàn lãnh đạo BSR không có thỏa thuận và đòi hỏi. Mức độ chăm sóc khách hàng và nguồn tiền chi là do Hà Văn Thắm phê duyệt và quyết định. Cáo trạng cho rằng, lời khai của bà Thu phù hợp với lời khai của các nhân chứng.
Lời khai nhận tiền tỷ đi... xây chùa
Tại CQĐT, bị can Nguyễn Hoài Giang khai: Vào đầu năm 2011, sau khi được bổ nhiệm Phó TGĐ PVN, ông Nguyễn Xuân Sơn vào Quảng Ngãi công tác.
Trong lần gặp ông Giang tại khách sạn Petrosetco Sông Trà 2, ông Sơn giới thiệu bà Thu thay ông Sơn làm Tổng giám đốc Oceanbank và đề nghị BSR tiếp tục sử dụng dịch vụ Oceanbank và đề nghị ông Giang cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ Oceanbank. Sau đó, ông Giang đã 4 lần nhận tiền chăm sóc khách hàng từ bà Thu với tổng số là 3,8 tỷ đồng.
Theo
lời khai của ông Giang, số tiền chiếm đoạt được, ông ta dùng làm từ
thiện; đóng góp xây nhà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nghĩa trang liệt sĩ
tại Quảng Ngãi; chữa bệnh cho con ở Singapore và chi tiêu mục đích cá
nhân.
Cáo trạng cho rằng, trên cơ sở kết quả điều tra, chỉ có căn cứ xác định ông Giang nhận 3 lần với số tiền 2,9 tỷ đồng.
Ông Tùng khai đã 4 lần nhận tiền chăm sóc khách hàng từ bà Thu với số tiền 2,9 tỷ đồng và 40.000 USD (quy đổi thành tổng số tiền nhận là 3,741 tỷ đồng). Ông Tùng dùng tiền này chi tiêu cá nhân.
Theo lời khai của ông Quang, ông ta đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ bà Thu 4 lần, với số tiền 1,8 tỷ đồng và 20.000 USD (quy đổi thành tổng số tiền đã nhận là 2,22 tỷ đồng).
Số tiền chiếm đoạt được, ông Quang khai dùng để hỗ trợ Phòng Tài chính kế toán đi nghỉ mát ở Nha Trang và Đà Nẵng; ủng hộ xây chùa; từ thiện trẻ mồ côi ở một số chùa ở Quảng Ngãi và chi tiêu mục đích cá nhân.
Về phần mình, ông Ngọc thừa nhận đã 4 lần cầm tiền chăm sóc khách hàng mà bà Thu đưa cho với tổng số là 1,5 tỷ đồng. Tiền này ông Ngọc chi tiêu cá nhân.



T.Nhung
-Cách mạng giải phóng dân tộc đã hoàn thành một cách vẻ vang và đầy tự hào.
Vì Nhân dân quên mình
-Thực tế xã hội đã phơi bày: Cách mạng vô sản đã không những bên bờ thất bại không thể cứu vãn, mà còn có "thành tựu" làm hình thành tầng lớp "tư sản đỏ" từ những người cộng sản lứa hậu duệ do chính cách mạng đào tạo, không những không tạo ra được những nét ưu việt nổi bật của hình thái kinh tế xã hội mới (chủ nghĩa cộng sản),mà còn phải duy trì hình thái kinh tế xã hội cũ (chủ nghĩa tư bản) để mưu cầu tồn tại.
-Mục đích của định hướng XHCN là làm cho dân chúng có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Nhưng giải tỏa qui hoạch Thủ Thiêm lại có hiệu ứng ngược lại. Như thế có phải là phản cách mạng và những kẻ chủ mưu (gồm các đảng viên cộng sản) có phải là bè lũ phản động?
-Tội lỗi lớn nhất của những kẻ cộng sản thoái hóa là bản thân chúng không những không tin, mà còn phá vỡ không thể phục hồi được lòng tin phải tốn biết bao xương máu mới bồi đắp nên được của quần chúng cần lao đối với Đảng cộng sản.
-Điều đó gợi ý cho những người cộng sản chân chính phải xét lại nền tảng lý luận của triết học Mác - Lênin và tìm con đường khác để đến với chủ nghĩa cộng sản.
-Muốn thế, điều trước tiên là phải để trí não thoáng đãng, tâm hồn rộng mở, suy tư trên tinh thần tất cả là của dân, do dân và vì dân.
-Trong khi chưa tìm được con đường nào khác, vẫn đi trên con đường này để tiến lên CNXH, thì điều cấm kỵ không được làm số một là không được để sự uất ức, hận thù của họ dâng cao. Không được để xảy ra thêm những vụ tương tự Tiên lãng, Đồng Tâm, Thủ Thiêm...Phải tích cực, nỗ lực xây dựng lại lòng tin của quần chúng.
-Phải nghiêm trị những kẻ phản dân, hại nước, những kẻ đã thành "tư sản đỏ" làm suy đồi đạo đức xã hội, những kẻ gây tội ác trong thời bình.
-Phải loại bỏ khỏi đội ngũ những kẻ mà lòng tham đã nhấn chìm hoàn toàn đức tính thiêng liêng nhất của một con người: lòng nhân ái, và lời thề số một của một đảng viên cộng sản: "Vì Nhân dân quên mình"!
Tự Nguyện - Trọng Tấn
----------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
tử hình Nguyễn Xuân Sơn, chung thân Hà Văn Thắm - đại án oceanbank - Ngân hàng Đại Dương
Quan Lộ Của cựu Tổng GĐ Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn - Vai Trò Chủ Mưu Và Cách Xài "Tiền Chùa"
Vì sao cựu bí thư Bến Cát và giám đốc ngân hàng bị bắt?
(PLO)- Cựu bí thư thị xã Bến Cát (Bình Dương) "bắt tay" với chủ đất
và giám đốc chi nhánh ngân hàng bán tài sản đang thế chấp làm thất
thoát gần 37 tỉ đồng.
Công an tỉnh Bình Dương
vừa có kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Huy Hùng, cựu
giám đốc ngân hàng BIDV – Chi nhánh Tây Sài Gòn; Nguyễn Quang Lộc, cựu
phó phòng Trung tâm xử lý nợ, ngân hàng BIDV, Nguyễn Hồng Khanh, cựu
tỉnh ủy viên – Bí thư huyện Bến Cát về tội vi phạm quy định về quản lý,
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Liên quan đến vụ án, bà Hồ Thị Hiệp đã chết nên công an không truy cứu trách nhiệm hình sự.Đất 47 tỉ bán… hơn 10 tỉ
Theo công an, bà Hiệp điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty An Tây và Công ty Gỗ Mỹ Hiệp (đóng tại địa bàn thị xã Bến Cát). Từ năm 2005 đến 2008 hai công ty này có vay vốn tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn với số tiền hơn 72 tỉ đồng. Tài sản thế chấp là hơn 23 ha đất (trên đó có hơn 1 ha nhà xưởng...).
Năm 2008, ngân hàng đưa khoản vay trên vào khoản nợ xấu. Đến cuối năm 2012 tổng số dư nợ của Công ty An Tây và Công ty Gỗ Mỹ Hiệp là gần 110 tỉ đồng. Việc xử lý tài sản thế chấp được giám đốc ngân hàng BIDV Nguyễn Huy Hùng là người chỉ đạo trực tiếp, các thủ tục trình tự liên quan được giao cho Phó trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp 1 Nguyễn Quang Lộc trực tiếp thực hiện.
Để hợp thức hóa cho hồ sơ xử lý tài sản đảm bảo của ngân hàng, Lộc đã đề nghị bà Hiệp và ông Khanh ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Sau đó Hùng phê duyệt tờ trình xuất kho hồ sơ tài sản thế chấp của hai công ty để tiến hành đo đạc tách thửa bán cho ông Khanh.
Công an kết luận ông Hùng và Lộc đã thực hiện sai quy định về xử lý tài sản đảm bảo.
Theo
đúng quy định, khi giao tài sản đảm bảo cho bà Hiệp để bán thì Hùng và
Lộc không có văn bản thỏa thuận với bà Hiệp về việc bán tài sản. Bên
cạnh đó, Hùng và Lộc thống nhất để bà Hiệp nhận một khoản tiền mặt từ
bán tài sản đảm bảo không đưa vào trả nợ cho ngân hàng theo quy định.
Hành vi của Hùng, Lộc và Nguyễn Hồng
Khanh đã vi phạm quy định về tài sản, sử dụng tài sản nhà nước. Theo kết
luận định giá toàn bộ hơn diện tích đất thời điểm chuyển nhượng có giá
trị hơn 46 tỉ đồng. Ngân hàng thu hồi được hơn 10 tỉ đồng và giá trị
thiệt hại Ngân hàng trong thu hồi nợ là gần 37 tỷ đồng.
Phù phép đất khiến cán bộ “dính chàm”
Liên quan đến vụ án, cơ quan
CSĐT cũng đề nghị truy tố đối với: Lê Hoài Linh - cựu giám đốc Văn
phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát, Nguyễn Thành Luân – cựu cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát,
Nguyễn Minh Tâm – cựu phó chủ tịch UBND xã An Tây (thị xã Bến Cát),
Đặng Văn Thọ - cựu cán bộ địa chính xã An Tây về tội “Lợi dụng chức vụ
quyền hạn trong thi hành công vụ”.
Ông Nguyễn Hồng Khanh đã mua tổng cộng
hơn 180.000m² đất của bà Hiệp là tài sản thế chấp ngân hàng, trong đó có
20.00m² đất xây dựng công trình công nghiệp. Phần đất 20.000m² đất này
được công ty cơ khí xây dựng Thiên Phát Lộc do Nguyễn Trung Kiên làm
giám đốc mua trúng đấu giá do Công ty An Tây thế chấp tại ngân hàng
NT&PTNT Thủ Đức.
Trong quá trình điều tra thu thập, bà
Nguyễn Hiệp Hảo có thế chấp vay ngân hàng BIDV – Chi nhánh Tây Sài Gòn
và Ngân hàng NT&PTNT Thủ Đức tổng diện tích đất trên 97.000m² đã
được xử lý bán cho ông Khanh và Kiên để thu hồi nợ. Diện tích còn lại là
gần 1.700m² của bà Hảo vẫn thuộc tài sản thế chấp tại Ngân hàng BIDV –
Chi nhánh Tây Sài Gòn.
Khi làm thủ tục cấp đất cho Khanh và
Kiên do sai sót của cán bộ đo vẽ địa chính là Nguyễn Thành Luân nên hai
phần đất của Khanh và Kiên chồng lấn lên nhau. Biết rõ việc chồng lấn
ranh đất nhưng Khanh và Kiên không làm thủ tục yêu cầu cơ quan thẩm
quyền giải quyết theo quy định mà tự thỏa thuận điều chỉnh. Trong quá
trình điều chỉnh ranh đất Khanh và Kiên đã chiếm đoạt luôn gần 1.700mm²
của bà Hảo.
Cụ thể, Khanh chiếm hơn 800m² bằng việc
làm hồ sơ hợp thửa, còn Kiên chiến đoạt hơn 800m² bằng việc lập hồ sơ kê
khai giả tạo về nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng từ năm 2007. Về phần
đất điều chỉnh của Khanh, để hợp thức thửa đất có chiếm đoạt một phần
đất của bà Hảo được Nguyễn Thành Luân đo vẽ.
Riêng Kiên, để chiếm đoạt phần đất của
bà Hảo đã bàn bạc với Nguyễn Thành Luân nhờ cán bộ này hướng dẫn cách
thức để được cấp giấy QSDĐ. Sau khi “phù phép” các giấy tờ, Luân chuyển
hồ cho Đặng Văn Thọ là cán bộ địa chính xã An Tây để xác nhận. Sau đó
Thọ đưa hồ sơ lên cho Nguyễn Minh Tâm – Phó chủ tịch UBND xã An Tây ký
xác nhận.
Sau khi hoàn thành thủ tục, Luân đưa hồ
sơ về Văn phòng ĐKĐĐ thị xã Bến Cát. Lúc này Lê Hoài Linh làm giám đốc
chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ đã ký xác nhận đồng ý đủ điều kiện cấp giấy
CNQSDĐ theo đơn của Kiên. Sau đó hồ sơ được chuyển lên Phòng TNMT thị xã
và trình UBND thị xã Bến Cát ký quyết định cấp giấy SDĐ cho Kiên.
Vì vậy, theo kết luận của cơ quan công
an thì Linh, Luân, Tâm và Thọ đã gây thiệt hại cho phần đất hơn 800m²
của bà Hảo đang thế chấp tại ngân hàng có giá gần 600 triệu đồng.
Cách tất cả chức vụ trong đảng nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM
Dân trí Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Phạm Văn Thông, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.
Ông Phạm Văn Thông đã có những khuyết điểm, vi phạm khi được phân công giúp Chánh Văn phòng Thành ủy chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu các doanh nghiệp của Đảng bộ Thành phố.Cụ thể, ông Thông đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm quy chế làm việc, quy định của Thành ủy về quản lý, sử dụng tài sản tại doanh nghiệp thuộc sở hữu của Đảng bộ Thành phố và vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, kinh doanh bất động sản, quản lý doanh nghiệp trong việc tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận thực hiện hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại Dự án Khu dân cư Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.
Ký chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận thực hiện hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng 45% vốn góp là giá trị quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư ven sông, phường Tân Phong, quận 7.
Tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận hợp tác đầu tư, chuyển nhượng Dự án Khu nhà ở phường An Phú, quận 2.
Tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho nhóm người đại diện vốn của Thành ủy biểu quyết việc huy động vốn thông qua phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn không đúng quy định.
Vi phạm của ông Phạm Văn Thông được đánh giá là rất nghiêm trọng, gây dư luận bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của Thành ủy và cá nhân ông Thông.
Quang Phong
Bắt khẩn cấp Chủ tịch HĐQT công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh
25/03/2019
14:18
GMT+7
Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, Chủ tịch HĐQT công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh Lê Duy Hạnh bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp.
Trước đó, ngày 22/3, ông Hạnh lên làm việc với cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh theo giấy triệu tập. Kể từ ngày đó, ông Hạnh vắng mặt tại cơ quan làm việc.
![]() |
| Ông Lê Duy Hạnh |
Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh có tổng công suất 1.200 MW (4 tổ máy) đấu nối vào hệ thống điện quốc gia qua trạm biến áp 500kV Quảng Ninh với cấp điện áp 500kV và 220kV, sản lượng bình quân thiết kế là 7,2 tỷ kWh/năm.
Số phận dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 sau vụ án Đinh La Thăng
Đại diện PVN cho biết, đến nay, dự án NMNĐ Thái Bình 2, bằng con số tương đối, đã thực hiện được trên ....
TP.HCM kỷ luật nhiều cán bộ liên quan tới công ty Tân Thuận
(PLO)- Họ bị kỷ luật vì đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định của Thành ủy.
Ủy Ban kiểm tra (UBKT) Thành ủy Thành
phố Hồ Chí Minh vừa thi hành kỷ luật nhiều cựu lãnh đạo Công ty TNHH MTV
Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận.
Theo đó, khai trừ ra khỏi Đảng đối với
ông Trần Công Thiện, cựu Bí thư Chi bộ, thành viên Hội đồng thành viên,
Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Xây dựng giá bất động sản kinh doanh
Công ty; cách chức Đảng ủy viên Cơ quan Văn phòng Thành ủy đối với ông
Huỳnh Phước Long, cựu Trưởng phòng Quản lý - Đầu tư kinh doanh vốn, Văn
phòng Thành ủy.
Ông Nguyễn Văn Minh, cựu Bí thư Chi bộ,
Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân
Thuận, bị thi hành kỷ luật khiển trách.
Đồng thời, UBKT Thành ủy Thành phố Hồ
Chí Minh cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Trần Tấn
Hải, Phó Bí thư Chi bộ, Phó tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng Xây dựng
giá bất động sản kinh doanh Công ty và bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Kế toán
trưởng, thành viên Hội đồng Xây dựng giá bất động sản kinh doanh Công ty
TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận.
UBKT cũng khiển trách Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy Phan Thanh Tân.
Những người có tên trên đã có khuyết
điểm, vi phạm và liên quan đến việc thiếu trách nhiệm trong thực hiện
nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý, sử dụng
tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Đảng bộ Thành phố.
Các cá nhân còn vi phạm các quy định của
pháp luật về quản lý đất đai, kinh doanh bất động sản, quản lý doanh
nghiệp trong việc thẩm định, tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận
thực hiện hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại Dự
án Khu Dân cư Phước Kiển và hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án,
chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư ven sông. Đã tham
mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương và trực tiếp biểu quyết việc huy động
vốn thông qua phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Phát
triển Nam Sài Gòn; không tham mưu kiểm tra, giám sát để cho Công ty
TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận hợp tác đầu tư, chuyển
nhượng Dự án Khu nhà ở phường An Phú...
Cách hết chức vụ trong đảng đối với ông Phạm Văn Thông
(PLO)- Theo Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, vi phạm
của ông Phạm Văn Thông, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, là rất
nghiêm trọng...
Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí
Minh vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong
Đảng đối với ông Phạm Văn Thông, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy,
nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy nhiệm kỳ
2015-2020. Chiều 25-3, Cổng thông tin của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
đăng thông tin trên.
Theo đó, ông Phạm Văn Thông đã có những
khuyết điểm, vi phạm: Được phân công giúp Chánh Văn phòng Thành ủy chỉ
đạo thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu các doanh nghiệp của Đảng bộ
Thành phố nhưng ông Thông đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ
được giao. Ông cũng vi phạm quy chế làm việc, quy định của Thành ủy về
quản lý, sử dụng tài sản tại doanh nghiệp thuộc sở hữu của Đảng bộ Thành
phố và vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, kinh
doanh bất động sản, quản lý doanh nghiệp trong việc tham mưu, đề xuất
chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng
Tân Thuận thực hiện hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng phần đất đã đền
bù tại Dự án Khu dân cư Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.
Vi phạm nữa là ký chấp thuận chủ trương
cho Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận thực hiện
hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng 45% vốn góp là
giá trị quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư ven sông, phường Tân
Phong, quận 7. Ngoài ra, tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho
Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận hợp tác
đầu tư, chuyển nhượng Dự án Khu nhà ở phường An Phú, quận 2. Tham mưu,
đề xuất chấp thuận chủ trương cho nhóm người đại diện vốn của Thành ủy
biểu quyết việc huy động vốn thông qua phát hành cổ phần để tăng vốn
điều lệ tại Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn không đúng quy định.
Theo Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, vi phạm của ông Phạm Văn Thông là rất nghiêm trọng, gây dư luận bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của Thành ủy và cá nhân ông.
3 người bị Bộ công an bắt cùng con trai ông Trần Bắc Hà là ai?
(PLO)- Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam con trai ông Trần Bắc Hà cùng ba người khác.
Ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an
(C03) cho biết đang điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về hoạt
động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra
tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV),
một số Chi nhánh thuộc Ngân hàng BIDV và Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình
Hà.
Căn
cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, C03 đã ra quyết định bổ sung quyết
định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng
tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng BIDV và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà.
Cùng với đó, C03 cũng ra các Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với:
1 - Đinh Văn Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định Bộ luật Hình sự năm 2015. Hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam theo quyết định tạm giam của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để chờ xét xử sơ thẩm.
2 - Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.
3 - Trần Duy Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.
4 - Thái Thành Vinh, cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.
1 - Đinh Văn Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định Bộ luật Hình sự năm 2015. Hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam theo quyết định tạm giam của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để chờ xét xử sơ thẩm.
2 - Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.
3 - Trần Duy Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.
4 - Thái Thành Vinh, cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.
Trong số trên, ông Tùng là con trai ông Trần Bắc Hà, Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên, C03 đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt, khám xét đối với các bị can nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quá trình khám xét có thu giữ được một số đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên, C03 đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt, khám xét đối với các bị can nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quá trình khám xét có thu giữ được một số đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Bắt cựu Tổng giám đốc nhiên liệu sinh học dầu khí PVB
30/06/2018
09:30
GMT+7
Ngày
29/6, Cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Vũ Thanh Hà (SN
1962), nguyên Tổng giám đốc Cty Cổ phần Hóa dầu và nhiên liệu sinh học
dầu khí (PVB) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công
trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” trong quá trình thực hiện Dự án
nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ (Ethanol Phú Thọ).
Ethanol
Phú Thọ là dự án nguyên liệu sinh học nhằm sản xuất ethanol làm nguyên
liệu phối trộn tạo xăng sinh học, được Cty CP PVB khởi công từ tháng
6/2009, trên diện tích 50ha (chủ yếu là đất trồng lúa của nhân dân 3 xã
Cổ Tiết, Tam Cường, Văn Lương - huyện Tam Nông, Phú Thọ). Dự án có vốn
đầu tư ban đầu là khoảng 1.700 tỷ đồng, sau điều chỉnh lên hơn 2.400 tỷ
đồng.
Mặc dù dự án này được triển khai sớm nhất trong 3 dự án sản xuất Ethanol nhiên liệu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), song đến nay vẫn chưa hoàn thành do nhà thầu Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PVC) dừng thi công từ tháng 11/2011.
Theo Thanh tra Chính phủ (TTCP), dự án nhà máy Ethanol Phú Thọ đã tiêu tốn hơn 1.534 tỷ đồng nhưng đến thời điểm thực hiện thanh tra (tháng 9/2016) vẫn dang dở, bế tắc. Trước những sai phạm phát hiện trong quá trình thanh tra, TTCP đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để tiếp tục điều tra và xử lý những sai phạm tại dự án nghìn tỷ này.
Sau một thời gian vào cuộc điều tra, đến nay, CQĐT đã làm rõ một số hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho dự án nêu trên. Cụ thể, quá trình điều tra xác định, trong tài liệu hồ sơ chỉ định thầu, chủ đầu tư không có yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu.
Là người chịu trách nhiệm chính từ tháng 12/2007 đến tháng 12/2009, khi ông Hà là thành viên HĐQT - Tổng giám đốc, đã ký quyết định phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu TK05 thuộc dự án Ethanol Phú Thọ không tổ chức thẩm định theo quy định. Ngoài ra, ông Hà ký quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thực hiện gói thầu KPC cho Liên doanh PVC - Alfa Laval khi chưa có chủ trương đồng ý của HĐQT và cũng không được HĐQT ủy quyền.
Đáng chú ý, mặc dù chưa có hạng mục nào hoàn thành, bàn giao cho chủ đầu tư, nhưng tính đến tháng 10/2014, PVB vẫn thanh toán cho Liên doanh PVC - Alfa Laval hơn 1,5 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định, thiệt hại bằng lãi suất đối với số tiền này kể từ khi dự án dừng thi công cho đến 30/4/2018 là hơn 600 tỷ đồng.






Theo Tiền phong
![]() |
| Dự án nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ được đầu tư hàng nghìn tỉ đồng nhưng vẫn như bãi cỏ hoang |
Theo Thanh tra Chính phủ (TTCP), dự án nhà máy Ethanol Phú Thọ đã tiêu tốn hơn 1.534 tỷ đồng nhưng đến thời điểm thực hiện thanh tra (tháng 9/2016) vẫn dang dở, bế tắc. Trước những sai phạm phát hiện trong quá trình thanh tra, TTCP đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để tiếp tục điều tra và xử lý những sai phạm tại dự án nghìn tỷ này.
Sau một thời gian vào cuộc điều tra, đến nay, CQĐT đã làm rõ một số hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho dự án nêu trên. Cụ thể, quá trình điều tra xác định, trong tài liệu hồ sơ chỉ định thầu, chủ đầu tư không có yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu.
Là người chịu trách nhiệm chính từ tháng 12/2007 đến tháng 12/2009, khi ông Hà là thành viên HĐQT - Tổng giám đốc, đã ký quyết định phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu TK05 thuộc dự án Ethanol Phú Thọ không tổ chức thẩm định theo quy định. Ngoài ra, ông Hà ký quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thực hiện gói thầu KPC cho Liên doanh PVC - Alfa Laval khi chưa có chủ trương đồng ý của HĐQT và cũng không được HĐQT ủy quyền.
Đáng chú ý, mặc dù chưa có hạng mục nào hoàn thành, bàn giao cho chủ đầu tư, nhưng tính đến tháng 10/2014, PVB vẫn thanh toán cho Liên doanh PVC - Alfa Laval hơn 1,5 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định, thiệt hại bằng lãi suất đối với số tiền này kể từ khi dự án dừng thi công cho đến 30/4/2018 là hơn 600 tỷ đồng.

Gia đình 2 Phó giám đốc Sở bị bắt tạm giam kêu oan
Người nhà 2 PGĐ Sở trong vụ việc CQĐT Công an tỉnh Sơn La khởi tố 17 cán bộ liên quan tái định cư Thủy ....
Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch HĐTV Vinashin
Ông Nguyễn Ngọc Sự - nguyên Chủ tịch HĐTV Vinashin bị bắt để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ quyền ....
Khởi tố tiếp 1 lãnh đạo Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nói về việc ông Phan Đình Đức (Thành viên Hội đồng Thành viên) bị khởi ....
Vì sao kế toán trưởng tập đoàn Dầu khí VN bị bắt?
Kế toán trưởng PVN đã soạn thảo, ký nháy trên công văn trình lãnh đạo PVN yêu cầu BQL dự án Nhiệt điện ....
Bắt kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí và 3 người của PVN, PVC
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Đình Mậu, kế toán ....
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí bị khởi tố
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố điều tra đối với ông Ninh Văn Quỳnh ....
Bắt cựu tổng giám đốc Tổng công ty khai thác dầu khí Đỗ Văn Khạnh
18/12/2018
19:57
GMT+7
- Cơ
quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam đối với ông Đỗ Văn
Khạnh, cựu tổng giám đốc Tổng công ty thăm dò, khai thác dầu khí.Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đỗ Văn Khạnh, cựu tổng giám đốc Tổng công ty thăm dò, khai thác dầu khí (PVEP) để điều tra về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
![]() |
| Ông Đỗ Văn Khạnh |
Cụ thể, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử đại án OceanBank, bị cáo Nguyễn Trà My, cựu phó giám đốc OceanBank chi nhánh Thăng Long cho biết, đã chi lãi ngoài cho PVEP tổng số tiền là 11 tỉ đồng. Tuy nhiên, lời khai của bị cáo Trà My đã bị đại diện của PVEP phủ nhận và khẳng định PVEP có nhiều khoản tiền giao dịch tại OceanBank nhưng không có chủ trương nhận tiền lãi ngoài.
Cũng liên quan đến đại án kinh tế Oceanbank về việc chi và nhận số tiền lãi ngoài lên đến hàng chục tỉ đồng, ngày 10/5/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và ngân hàng Đại Dương (Oceanbank).
Căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài Giang (sinh năm 1968), Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Phạm Xuân Quang (sinh năm 1980), Kế toán trưởng công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về tội “ Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT tiếp tục làm rõ.
Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm đại án Oceanbank đã đặt Hà Văn Thắm vào thế khó khi đặt câu hỏi về việc ....
Dàn lãnh đạo nhận trái đắng vì nhận tiền từ Hà Văn Thắm
14/12/2018
11:09
GMT+7
- Bị
khui ra việc đã nhận tiền tỷ từ Oceanbank, dàn cựu lãnh đạo BSR khai
dùng tiền này làm từ thiện, xây chùa, chữa bệnh cho con...VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can Vũ Mạnh Tùng (SN 1974, cựu Phó TGĐ công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR), Nguyễn Hoài Giang (SN 1968, cựu Chủ tịch HĐTV BSR), Phạm Xuân Quang (SN 1980, cựu kế toán trưởng) và Đinh Văn Ngọc (SN 1973, cựu Tổng giám đốc) tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2009- 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ của Oceanbank (NH mà PVN góp 20% vốn điều lệ), BSR đã gửi tiền có kỳ hạn và không kỳ hạn tại Oceanbank chi nhánh Quảng Ngãi.
Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm (khi đó là Chủ tịch HĐQT Oceanbank) về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2013 - 2014, Nguyễn Minh Thu (cựu TGĐ Oceanbank) đã nhiều lần nhận tiền từ Oceanbank để chi tiền ngoài hợp đồng tiền gửi cho các ông Nguyễn Hoài Giang, Đinh Văn Ngọc, Vũ Mạnh Tùng và Phạm Xuân Quang.
![]() |
| Bà Thu tại phiên tòa phúc thẩm đại án Oceanbank |
Việc chi tiền ngoài lãi suất giữa bà thu và dàn lãnh đạo BSR không có thỏa thuận và đòi hỏi. Mức độ chăm sóc khách hàng và nguồn tiền chi là do Hà Văn Thắm phê duyệt và quyết định. Cáo trạng cho rằng, lời khai của bà Thu phù hợp với lời khai của các nhân chứng.
Lời khai nhận tiền tỷ đi... xây chùa
Tại CQĐT, bị can Nguyễn Hoài Giang khai: Vào đầu năm 2011, sau khi được bổ nhiệm Phó TGĐ PVN, ông Nguyễn Xuân Sơn vào Quảng Ngãi công tác.
Trong lần gặp ông Giang tại khách sạn Petrosetco Sông Trà 2, ông Sơn giới thiệu bà Thu thay ông Sơn làm Tổng giám đốc Oceanbank và đề nghị BSR tiếp tục sử dụng dịch vụ Oceanbank và đề nghị ông Giang cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ Oceanbank. Sau đó, ông Giang đã 4 lần nhận tiền chăm sóc khách hàng từ bà Thu với tổng số là 3,8 tỷ đồng.
![]() |
| Dàn cựu lãnh đạo BSR |
Cáo trạng cho rằng, trên cơ sở kết quả điều tra, chỉ có căn cứ xác định ông Giang nhận 3 lần với số tiền 2,9 tỷ đồng.
Ông Tùng khai đã 4 lần nhận tiền chăm sóc khách hàng từ bà Thu với số tiền 2,9 tỷ đồng và 40.000 USD (quy đổi thành tổng số tiền nhận là 3,741 tỷ đồng). Ông Tùng dùng tiền này chi tiêu cá nhân.
Theo lời khai của ông Quang, ông ta đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ bà Thu 4 lần, với số tiền 1,8 tỷ đồng và 20.000 USD (quy đổi thành tổng số tiền đã nhận là 2,22 tỷ đồng).
Số tiền chiếm đoạt được, ông Quang khai dùng để hỗ trợ Phòng Tài chính kế toán đi nghỉ mát ở Nha Trang và Đà Nẵng; ủng hộ xây chùa; từ thiện trẻ mồ côi ở một số chùa ở Quảng Ngãi và chi tiêu mục đích cá nhân.
Về phần mình, ông Ngọc thừa nhận đã 4 lần cầm tiền chăm sóc khách hàng mà bà Thu đưa cho với tổng số là 1,5 tỷ đồng. Tiền này ông Ngọc chi tiêu cá nhân.

Hà Văn Thắm bị buộc phải giữ lời hứa với 'người đẹp Oceanbank'
Trong phần tuyên án, HĐXX cấp phúc thẩm buộc Hà Văn Thắm phải "giữ lời hứa" với bị cáo Nguyễn Minh Thu ....

Nguyên Phó TGĐ Oceanbank Trần Thanh Quang bị đề nghị khởi tố tại tòa
HĐXX cấp phúc thẩm xử đại án Oceanbank đề nghị CQĐT khởi tố nguyên Phó TGĐ Oceanbank để điều tra.

Những 'điểm mờ' đại án Oceanbank làm rõ tới đâu?
Tại tòa, đại diện VKS tiết lộ về tiến độ thực hiện kiến nghị làm rõ những "điểm mờ" trong vụ án.
Tội danh mới cho cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm
04/12/2018
10:24
GMT+7
Bị án Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank và một số đồng phạm vừa bị khởi tố thêm tội danh mới trong vụ đại án tham nhũng.
Ngày 3/12, được biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố bị can đối với Hà Văn Thắm (bị án, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Cổ phần Đại Dương - OceanBank); Vũ Thị Thùy Dương, nguyên Giám đốc khối kế toán Oceanbank và Lê Thị Thu Thủy, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán của Oceanbank về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định.
Thông tin ban đầu cho biết, trong quá trình xét xử đại án kinh tế tham nhũng xảy ra tại Oceanbank, cơ quan tố tụng xác định Hà Văn Thắm đã có hành vi chỉ đạo Lê Thị Thu Thủy và Vũ Thị Thùy Dương tạo dựng các hợp đồng dịch vụ khống, rút tiền chuyển vào tài khoản của Vũ Thị Thùy Dương để hoàn ứng tiền chi lãi ngoài, chi tiếp khách và chi đối ngoại.
Cụ thể, cơ quan tố tụng xác định, trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2013, Oceanbank đã thực hiện chi lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền với số tiền lớn dẫn đến không còn nguồn tiền để hoàn ứng. Do đó, Hà Văn Thắm chỉ đạo Lê Thị Thu Thủy phối hợp với bộ phần kinh doanh tìm các nguồn tiền nộp vào tài khoản của Vũ Thị Thùy Dương.
Từ chỉ đạo này, Oceanbank đã tìm kiếm và ký kết hơn 40 hợp đồng khống và nâng khống với 19 đối tác trong và ngoài tập đoàn OceanBank với tổng giá trị hơn 133 tỉ đồng. Nội dung của các hợp đồng chủ yếu là dịch vụ quảng cáo, thuê trụ sở, tổ chức hội nghị, mua thẻ bơi, tập gym...
OceanBank đã thanh toán cho các đối tác khoản tiền gần 130 tỉ đồng (tiền thực làm chỉ là hơn 14,5 tỉ đồng), được hạch toán qua các tài khoản chi phí của Oceanbank. Sau đó, các đối tác được thanh toán đã chuyển lại cho Oceanbank khoản tiền hơn 80 tỉ đồng.
Cơ quan tố tụng đã phát hiện trong khoản tiền nêu trên sau đó đã được chi một phần cho Hà Văn Thắm nhưng chưa xác định rõ lý do, chi lãi ngoài cho Lọc Hóa dầu Bình Sơn, PVI và PVPower. Trong gian đoạn 1 đại án kinh tế, tham nhũng tại Oceanbank, các cơ quan tố tụng đã làm rõ hành vi của 50 bị cáo về các tội Tham ô, Lạm dụng chức vụ, Vi phạm quy định về cho vay và Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Vào đầu tháng 5, TAND cấp cao tại Hà Nội tại phiên phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thắm mức án chung thân về các tội Tham ô tài sản và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank bị tuyên án tử hình về các tội Tham ô tài sản và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản...
Theo cáo buộc, trong quá trình điều hành (Oceanbank), Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn và 49 đồng phạm đã để xảy ra nhiều vi phạm trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng.
Các sai phạm gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà băng này và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Oceanbank bị thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.



(Theo Công an nhân dân)
Ngày 3/12, được biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố bị can đối với Hà Văn Thắm (bị án, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Cổ phần Đại Dương - OceanBank); Vũ Thị Thùy Dương, nguyên Giám đốc khối kế toán Oceanbank và Lê Thị Thu Thủy, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán của Oceanbank về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định.
Thông tin ban đầu cho biết, trong quá trình xét xử đại án kinh tế tham nhũng xảy ra tại Oceanbank, cơ quan tố tụng xác định Hà Văn Thắm đã có hành vi chỉ đạo Lê Thị Thu Thủy và Vũ Thị Thùy Dương tạo dựng các hợp đồng dịch vụ khống, rút tiền chuyển vào tài khoản của Vũ Thị Thùy Dương để hoàn ứng tiền chi lãi ngoài, chi tiếp khách và chi đối ngoại.
Cụ thể, cơ quan tố tụng xác định, trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2013, Oceanbank đã thực hiện chi lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền với số tiền lớn dẫn đến không còn nguồn tiền để hoàn ứng. Do đó, Hà Văn Thắm chỉ đạo Lê Thị Thu Thủy phối hợp với bộ phần kinh doanh tìm các nguồn tiền nộp vào tài khoản của Vũ Thị Thùy Dương.
![]() |
| Hà Văn Thắm tại tòa |
Từ chỉ đạo này, Oceanbank đã tìm kiếm và ký kết hơn 40 hợp đồng khống và nâng khống với 19 đối tác trong và ngoài tập đoàn OceanBank với tổng giá trị hơn 133 tỉ đồng. Nội dung của các hợp đồng chủ yếu là dịch vụ quảng cáo, thuê trụ sở, tổ chức hội nghị, mua thẻ bơi, tập gym...
OceanBank đã thanh toán cho các đối tác khoản tiền gần 130 tỉ đồng (tiền thực làm chỉ là hơn 14,5 tỉ đồng), được hạch toán qua các tài khoản chi phí của Oceanbank. Sau đó, các đối tác được thanh toán đã chuyển lại cho Oceanbank khoản tiền hơn 80 tỉ đồng.
Cơ quan tố tụng đã phát hiện trong khoản tiền nêu trên sau đó đã được chi một phần cho Hà Văn Thắm nhưng chưa xác định rõ lý do, chi lãi ngoài cho Lọc Hóa dầu Bình Sơn, PVI và PVPower. Trong gian đoạn 1 đại án kinh tế, tham nhũng tại Oceanbank, các cơ quan tố tụng đã làm rõ hành vi của 50 bị cáo về các tội Tham ô, Lạm dụng chức vụ, Vi phạm quy định về cho vay và Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Vào đầu tháng 5, TAND cấp cao tại Hà Nội tại phiên phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thắm mức án chung thân về các tội Tham ô tài sản và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank bị tuyên án tử hình về các tội Tham ô tài sản và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản...
Theo cáo buộc, trong quá trình điều hành (Oceanbank), Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn và 49 đồng phạm đã để xảy ra nhiều vi phạm trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng.
Các sai phạm gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà băng này và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Oceanbank bị thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.

Hà Văn Thắm bị buộc phải giữ lời hứa với 'người đẹp Oceanbank'
Trong phần tuyên án, HĐXX cấp phúc thẩm buộc Hà Văn Thắm phải "giữ lời hứa" với bị cáo Nguyễn Minh Thu ....

Phúc thẩm đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm 'bị' đặt vào thế khó
Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm đại án Oceanbank đã đặt Hà Văn Thắm vào thế khó khi đặt câu hỏi về việc ....

Cái bắt tay với Hà Văn Thắm đẩy ông Đinh La Thăng vào tù?
Cáo trạng cho rằng, ông Đinh La Thăng biết rõ hiện trạng yếu kém của Oceanbank nhưng không đưa ra bàn ....












Nhận xét
Đăng nhận xét