MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 73
(ĐC sưu tầm trên NET)
Cho đến ngày 13-8, toàn bộ 7 xã xung quanh khu vực xảy ra vụ án và các bến đò ngang vượt sống đã được chốt chặn tạo thành một vòng cung bao quanh khu vực xảy ra vụ án.
Tuy nhiên, trước địa hình rừng núi và sông suối phức tạp, nhiều khả năng nghi phạm có thể tẩu thoát xuyên rừng, Công an tỉnh đã tăng cường thêm 9 tổ chốt chặn, tuần tra của Phòng cảnh sát Bảo vệ (PC65), Cơ động túc trực từ 23g ngày 13-8, tạo thêm một vòng cung thứ hai bên ngoài vòng chốt chặn mắt võng nhằm đảm bảo luôn có lực lượng phản ứng ngay khi có thông tin về nghi phạm.
Các tổ chốt chặn này còn có nhiệm vụ đi tuần quanh địa bàn được phân công nhằm phát hiện nghi vấn.
Bên cạnh đó, PC65 còn tổ chức hai tổ tuần tra
cơ giới chạy quanh các đường liên xã, đường xương cá và kiểm tra mọi
trường hợp nghi vấn trên đường.
Theo chân tổ công tác do đại tá Nguyễn Đức Vỹ, trưởng phòng PC65, dẫn đầu, phóng viên Tuổi Trẻ đã tận mắt chứng kiến sự quyết liệt của lực lượng công an, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến đường.
Bất cứ một xe máy nào tham gia giao thông trên đường có biểu hiện nghi vấn đều được kiểm tra, đối chiếu với hình ảnh nghi phạm, đảm bảo không để lọt lưới. Những con đường xóc nhất, khó đi nhất trên địa bàn các xã lân cận đều được tổ cơ giới tuần tra, kiểm tra kỹ lưỡng.
Thậm chí, khi xe cơ giới chạy trên địa bàn xã Tân Hợp, huyện Tân Yên, tổ công tác phát hiện một nhóm người chở gỗ có dấu hiệu nghi vấn đã tiến hành kiểm tra, bàn giao cho Công an xã để xác minh, xử lý.
Đại tá Vỹ cho biết, ngoài vòng cung thứ hai này, tại trục đường Quốc lộ 70, Công an các huyện Lục Yên, Yên Bình cũng nhận lệnh tổ chức chốt chặt trên đường, kiểm tra mọi trường hợp có dấu hiệu khả nghi.
Các tuyến đường tàu chạy qua cũng được các trinh sát hình sự mật phục. Đáng chú ý, Công an tỉnh Lào Cai cũng triển khai lực lượng tuần tra tại các cửa khẩu, đường mòn lối mở đề phòng nghi phạm có thể chạy trốn sang Trung Quốc.
Trong khi lực lượng cơ động tuần tra, chốt chặn thì nhiều tổ công tác của PC45 được lệnh men theo các bìa rừng, các thôn xóm để nắm tình hình, xác minh thông tin khi có người lạ xuất hiện trên địa bàn thôn bản lân cận hiện trường.
Thậm chí, các lều lán trên nương cao cũng phải kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo không có dấu hiệu của người ở lại, vừa đảm bảo an toàn cho người dân đi nương, vừa rà soát được các địa điểm nghi phạm có thể di chuyển.
Tất cả các dấu hiệu nghi vấn đều được báo về cho thiếu tướng Đặng Trần Chiêu để chỉ huy điều tra vụ việc. Tuy nhiên, cho đến rạng sáng ngày 14-8, lực lượng công an vẫn chưa có thông tin gì về hướng di chuyển của nghi phạm.
Theo phong tục địa phương, các nạn nhân Trần Văn Long, Phàn Thị Hoa và con trai là Trần Văn Tuyền được đưa về quê anh Long tại xã Tân Hợp, huyện Văn Yên để tổ chức tang lễ.
Chiều tối cùng ngày, gia đình ông Phàn Văn Chung (41 tuổi) đã tổ chức tang lễ cho con gái là Phàn Thị Hà (15 tuổi), nạn nhân trong vụ án mạng.
Ngôi nhà của ông Chung được dựng bằng vách gỗ, lợp ngói xi măng nằm trên đồi. Một chiếc bạt đã được căng lên giữa sân, cạnh đó là mấy chồng bàn ghế chuẩn bị cho anh em, hàng xóm láng giềng đến dự tang lễ của nạn nhân Hà.
Theo phong tục, nạn nhân không được đưa về nhà mà phải chon cất ngay trên núi, sau đó gia đình sẽ làm “ma khô” cho nạn nhân. Ngồi ngay bên cửa ra vào, cạnh bát hương mới được lập của hai cô con gái Phàn Thị Hoa và Phàn Thị Hà, ông Chung nghẹn ngào, nấc lên từng tiếng khi một lúc gia đình mất cả 4 người con, cháu.
Ông Chung đau đớn khóc “nó ác quá mà, cháu bé của vợ chồng con gái tôi có tội gì đâu, nó còn đang ngủ thế mà thằng Hùng cũng ra tay tàn ác”. Đám tang nạn nhân Hà diễn ra khi bóng tối phủ dần lên vùng bản làng heo hắt nằm sâu nơi rừng thiêng núi thẳm.
Nỗi đau mất đi những đứa con, đứa cháu không còn là nỗi đau của gia đình ông Chung mà trở thành nỗi đau chung của cả thôn Cài, khi vụ thảm án còn làm tất cả những người dân lương thiện bàng hoàng, chưa vượt qua được cú sốc này.
MINH QUANG
Một ngày sau khi điều chỉnh tăng biên độ tỷ giá từ mức +/- 1% lên +/-
2%, Sở giao dịch NHNN đã tăng giá USD bán ra từ mức 21.820 đồng/USD lên
22.085 đồng/USD, tăng 265 đồng. Giá USD của các NH thương mại cũng
“nóng” trở lại sau đợt giảm nhẹ chiều qua. Giá bán USD tại ACB được đẩy
lên mức kịch trần 22.106 đồng/USD, tăng 16 đồng/USD so với giá phiên
trước đó, giá mua ở mức 22.030 - 22.050 đồng/USD, tăng 30 - 50 đồng/USD.
Tại Eximbank, sau 63 lần điều chỉnh, giá mua USD đã tăng thêm 40 đồng
lên 22.030 - 22.050 đồng/USD; giá bán USD tăng thêm 25 đồng/USD, lên
22.105 đồng/USD. Tại Vietcombank, giá bán - mua đều tăng 45 đồng/USD,
lên lần lượt là 22.105 đồng và 22.035 đồng/USD... So với ngày 12.8, giá
USD hôm qua đã tăng 120 đồng/USD. Tại TP.HCM, giá USD tự do lên 22.150
đồng/USD.
Ngọc Thành/VOV.VN
Ngày 13/8, thượng nghị sĩ Hong Sok Hour đã bị bắt giữ tại trụ sở
Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) ở thủ đô Phnom Penh, chỉ một giờ sau khi
Thủ tướng Campuchia Hun Sen ra lệnh bắt giữ khẩn cấp ông này vì hành vi
xuyên tạc hiệp ước về biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.
"Ông ấy đã bị đưa ra khỏi trụ sở CNRP nhưng chúng tôi không biết bị đưa đi đâu", ông Kong Krom, một Thượng nghị sĩ xác nhận.
Sáng nay, Kep Chuktema, một nhà lập pháp của đảng CPP cầm quyền viết trên Facebook cá nhân cho biết, Thủ tướng Hun Sen ra lệnh bắt khẩn cấp Hong Sok Hour vì đăng tải một "điều ước quốc tế giả mạo" lên tài khoản Facebook cá nhân mình.
Theo báo Phnom Penh Post, Thủ tướng Hun Sen yêu cầu lực lượng cảnh sát quốc gia bắt giữ thượng nghị sĩ Hong Sok Hour. Ông Hun Sen mô tả hành vi của thượng nghị sĩ Sok Hour là “phản quốc”. “Bằng bất cứ giá nào chính phủ cũng phải hành động”, ông Hun Sen nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu Bộ Tư pháp đề nghị thượng viện tước bỏ quyền miễn tố của ông Sok Hour.
Ông Hun Sen cũng yêu cầu các đại sứ quán nước ngoài không được can thiệp vào vấn đề nội bộ của Campuchia.
“Tôi đề nghị các đại sứ quán nước ngoài không can thiệp. Đây là hành vi phạm tội và ông ta phải bị bắt giữ” - ông Hun Sen nhấn mạnh.
Hong Sok Hour đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch gần đây của CNRP vu cáo Việt Nam 'xâm phạm biên giới' Campuchia. Ông này còn đóng vai trò lớn trong chiến dịch kích động, tuyên truyền dối trá của Đảng Cứu quốc Campuchia thời gian qua, dẫn tới những vụ lùm xùm ở biên giới của Việt Nam.

Tại hiện trường, từ 12g30 đến khoảng 18g rất
đông công nhân đứng ngồi trước cổng công ty không chịu làm việc mặc cho
đại diện công ty nhiều lần ra giải thích, thuyết phục mọi người.
Liên quan vụ việc, đại tá Trà Văn Lào, trưởng Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM), xác nhận công an đang làm rõ vụ Công ty TNHH Rydiam Sài Gòn bị mất một viên kim cương. Theo đại tá Lào, ngày 7-8 phía công ty báo cho công an bị mất một viên kim cương trị giá khoảng 20 triệu đồng.
Theo thông tin ban đầu từ công an, trong khi công nhân đang thao tác hoạt động gia công chế tác kim cương thì một viên kim cương bị văng mất. Sau khi không tìm thấy viên kim cương, phía công ty tập hợp hàng trăm công nhân cùng tìm kiếm “cho ra”. Việc tìm kiếm diễn ra từ chiều 7-8 (khi họ tan giờ làm) đến khoảng 23g cùng ngày. Một số gia đình không thấy người thân trở về nên trình báo công an đến giải quyết.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Hồ Đông Nhi, trợ lý ông Akira Sato (phó tổng giám đốc Công ty TNHH Rydiam Sài Gòn), xác nhận từ chiều 7-8 đến khoảng 23g cùng ngày công ty chỉ đạo khoảng 300 người (công nhân và nhân viên) phải ở lại tìm kiếm viên kim cương thô bị rơi mất do một nữ công nhân gây ra trong quá trình gia công chế tác kim cương. Đồng thời sáng hôm sau (ngày 8-8) công ty tiếp tục yêu cầu công nhân tìm kiếm.
Bà Nhi giải thích giá trị viên kim cương không quan trọng, mà quan trọng phải đảm bảo uy tín cho đối tác làm ăn. Bởi nhận bao nhiêu viên kim cương thô thì công ty phải xuất bấy nhiêu viên kim cương đã thành phẩm. Cho nên lãnh đạo công ty muốn sử dụng công nhân, nhân viên cùng nhau tìm kiếm.
Còn chuyện công nhân không chịu làm việc, bà Nhi cho rằng giữa công nhân và lãnh đạo công ty có sự hiểu nhầm.
Cụ thể, công ty yêu cầu công nhân phải chuyên cần làm việc, trong quá trình gia công để làm rơi kim cương (dù không mất) sẽ bị trừ tiền. Đồng thời công ty có đưa ra mức thưởng tết cuối năm phải đánh giá theo nhiều tiêu chuẩn.
Nhiều công nhân phản đối cho rằng do đặc thù công việc, phải va chạm thường xuyên với kim cương nên bị rơi trong quá trình gia công là bình thường. Còn chuyện lương thưởng cuối năm phải đảm bảo công bằng như năm trước bởi không thể ra yêu cầu mới khi chỉ còn vài tháng.
Khoảng 18g30 cùng ngày, đại diện công an, liên đoàn lao động quận cùng lãnh đạo công ty đã lập biên bản thống nhất hướng thỏa thuận theo yêu cầu của công nhân. Sau khi xem biên bản, phía công nhân ra về và sẽ tiếp tục làm việc bình thường.
SƠN BÌNH
Ngọc Thành/VOV.VN
Cuộc tập trận thường niên kéo dài 2 tuần mang tên "Người bảo vệ tự do
Ulchi", bắt đầu vào thứ 2 tới và kéo dài 2 tuần, với sự tham gia của
10.000 binh sĩ. Đây là một trong nhiều cuộc tập trận chung thường niên
mà Washington và Seoul khẳng định là chỉ nhằm mục đích phòng vệ, nhưng
Bình Nhưỡng lên án là các cuộc diễn tập cho một cuộc tấn công tổng lực
nhằm vào Triều Tiên.
Cuộc tập trận năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang, sau một vụ tấn công mìn gần đây nhằm vào các binh sĩ Hàn Quốc mà Seoul cáo buộc Triều Tiên là thủ phạm.
Một tuyên bố của Ủy ban tái thống nhất hòa bình của Triều Tiên (CPRK), cơ quan giám sát các vấn đề liên Triều, ngày 13/8 đã lên án cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" là "cuộc diễn tập cho một cuộc chiến tranh hạt nhân bất ngờ chống lại Triều Tiên".
"Các cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn như vậy... không khác gì một lời tuyên bố chiến tranh", tuyên bố viết, cảnh báo về khả năng xung đột quân sự bất ngờ có thể dẫn tới một cuộc chiến tổng lực.
Ủy ban còn nói thêm, Hàn Quốc và Mỹ nên biết rằng "các thành trì của sự khiêu khích và gây hấn - trong đó có Nhà Trắng và Nhà Xanh (phủ tổng thống) tại Seoul - đều nằm trong tầm hoạt động của cá loại vũ khí quân sự "siêu chính xác" của Triều Tiên.
Triều Tiên có một chương trình phát triển tên lửa quy mô để hỗ trợ chiến lược vũ khí hạt nhân, mặc dù các chuyên gia còn nghi ngờ về mức độ tiên tiến của các hệ thống phóng tên lửa của Triều Tiên.
Hồi tháng 5, Bình Nhưỡng khẳng định đã thử thành công một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) - một công nghệ có thể cho phép Triều Tiên sở hữu khả năng tấn công thứ 2.
Một khả năng SLBM được phát triển đầy đủ có thể đưa mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên lên một cấp độ mới, cho phép triển khai xa hơn phạm vi bán đảo Triều Tiên.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đã nghi ngờ tính xác thực của vụ thử hồi tháng 5, nói rằng các bức ảnh về vụ phóng có thể bị làm giả.
Vùng đất Quảng Bình dự kiến đầu tư tổ hợp 10 sân golf.
Là người trực tiếp có mặt tại Expo 2015, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Canada tại Việt Nam đã không giấu được sự thất vọng, bà đã cho biết: “Sau gần chục ngày rong ruổi ở Ý, gia đình tôi quyết định dành lại ngày cuối cùng để đến Expo 2015 tại Milan, thay vì đi thăm Venice như kế hoạch đã định. Ý tưởng này xuất phát từ khi cả nhà nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng của VN chen vai cùng cờ của các quốc gia khác trên khắp các đường phố của Milan và các poster quảng bá cho Expo 2015. Expo Milan 2015 có chủ đề "Feeding the Planet - Energy for Life", quy tụ 145 quốc gia tham dự (chưa kể 17 tổ chức và khoảng 25 tập đoàn toàn cầu). Diễn ra từ 1/5 đến 31/10/2015, Expo Milan dự kiến sẽ đón khoảng 20 triệu lượt khách thăm viếng…
Đi lên tầng 1, cảm giác thất vọng và xấu hổ mới rõ nét ê chề ! Ngoài
vài chiếc ti vi nhỏ xíu tua đi tua lại những đoạn phim quay sẵn về các
thắng cảnh ở đất nước Việt Nam mà chẳng ai buồn xem, toàn bộ khu vực này
tập trung bày bán đủ các loại hàng hoá tạp nham như quần áo, thiệp xếp
tay, hũ, lọ sơn mài, nón lá, túi xách... Độ phong phú, tinh xảo của các
mặt hàng thủ công mỹ nghệ hay quần áo ở đây còn thua xa những sản phẩm ở
một sạp hàng bình thường của bà con tiểu thương tại chợ Bến Thành! Đáng
ngạc nhiên là một vài bộ trang phục nam, nữ trưng bày trên các
mannequin lại toàn là kiểu áo Tàu! Có một bộ trang phục áo dài duy nhất
thì cũng không phải là tà áo dài truyền thống của VN mà là kiểu áo dài
cách tân với nút Tàu theo kiểu xường xám. Tôi hỏi một vài nhân viên phục
vụ tại quầy ẩm thực cũng như tại khu bán hàng rằng các em đuợc Bộ
Thương mại hay Tổng cục Du lịch cử đi, nhưng tất cả đều cho biết rằng
các em đến từ các công ty tư nhân!...
Do tập trung để quảng bá và giới thiệu hình ảnh của đất nước mình nên chẳng có quốc gia nào lại lo đi bán đồ như ở gian hàng VN. Thứ phổ biến nhất họ bán là đồ ăn để giới thiệu đặc trưng ẩm thực của đất nước mình. Một số nước như Pháp thì cũng bán đồ lưu niệm, nhưng là những mặt hàng áo, mũ, huy hiệu... có in logo và khẩu hiệu của Expo Milan 2015, chủ yếu để khách làm kỷ niệm. Nói chung, gian hàng của tất cả các nước đều được chăm chút rất chu đáo để thể hiện bộ mặt quốc gia, vì thế, tôi chắc chắn rằng không một đất nước nào trong số 145 nước tham dự sự kiện Expo mà lại giao phó cho tư nhân làm như kiểu VN. Đáng nói là không chỉ các nước lớn (như Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Đức, Nhật...), hoặc giàu có (như các quốc gia Trung Đông : Quata, Oman, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất...) có khu trưng bày hoành tráng, lộng lẫy mà ngay cả những nước "bằng hoặc dưới level" với Việt Nam trong khu vực ASEAN như Lào, Myanmar, Campuchia, Indonesia, Thái Lan... cũng thể hiện cực kỳ trang trọng và kiêu hãnh về bản sắc văn hoá cũng như các thế mạnh riêng của đất nước mình thông qua các gian trưng bày của họ. Càng đi xem, càng choáng ngợp với sự phô trương muôn vẻ về văn hoá, đất nước và con người của các quốc gia trong Expo 2015, và lại càng thấy đau cho Việt Nam của tôi”...
Cách làm thiếu chuyên nghiệp, du lịch lộ rõ điểm yếu
Ngay sau khi có phản hồi của độc giả trực tiếp có mặt tại Expo Milan, PV Dân trí đã liên lạc ngay với các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch, và không ít ý kiến tỏ ra thất vọng với cách “quảng bá” như thế này.
Sáng 13/8, trao đổi với PV Dân trí về những phản ánh của độc giả về Ngôi nhà Việt Nam tại Expo Milan (Ý), PGS.TS Phạm Trung Lương, nguyên Phó viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển Du lịch cho hay: "Năng lực chuyên môn và quản lý của ngành Du lịch của chúng ta còn nhiều hạn chế, yếu và thiếu dẫn đến công việc chưa hiệu quả. Sự cố này tại Ý không phải lần đầu, trước đó tại một vài sự kiện khác ngành du lịch vẫn để xảy ra các sự cố mà đáng lẽ chỉ cần có chút chuẩn bị thôi thì đã không đến nỗi. Những người có chức trách dùng tiền thuế của dân không hợp lý, không hiệu quả là vứt đi một cách không suy nghĩ mồ hôi, công sức của dân. Cách quảng bá thiếu chuyên nghiệp, nhếch nhác của các cơ quan chức năng trong ngành không những không thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển mà còn làm xấu thêm hình ảnh Việt Nam trước bạn bè quốc tế".
Còn theo ông Nguyễn Đình Chiến, Tổng thư ký Hiệp hội Lữ hành Việt Nam
khi đề cập tới công tác tổ chức quảng bá du lịch, ông cho hay: “Từ xưa
đến nay sự kiện Hội chợ Expo thường được cơ quan chủ quản giao cho Công
ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (VEFAC) nhưng từ trước
đến nay phía Hiệp Hội Du lịch, cũng như Hiệp hội Lữ hành Việt Nam chưa
bao giờ nhận được sự ngỏ ý phối hợp. Trong khi đây là dịp để chúng ta
quảng bá rất tốt cho hình ảnh đất nước con người và tiềm năng du lịch
Việt Nam”.
“ Ngay cả công tác truyền thông trước sự kiện này cũng rất hời hợt và mỏng. Công tác tuyên truyền quảng bá giống như sự đãi môi làm cho có", ông Chiến chia sẻ.
Một số chuyên gia trong ngành cho rằng tại sao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ quản lại không giao việc này cho cơ quan tổ chức có kinh nghiệm, chuyên nghiệp hơn? Với nguồn kinh phí lên tới hơn 3 triệu đô (khoảng 66 tỷ đồng Việt Nam) mà dùng không đúng chỗ, không hợp lý?
Trong khi đó, đề án do Bộ VHTT-DL trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nêu rõ mục tiêu: “Bằng các hình thức thể hiện của triển lãm, Nhà triển lãm Việt Nam tập trung giới thiệu một số thế mạnh và thành tựu chủ yếu của Việt Nam. Cụ thể như sau: Việt Nam - vựa lúa của thế giới, Việt Nam - vẻ đẹp bất tận”,... Một mục tiêu khác cũng được đặt ra là “thu hút các nhà đầu tư và khách du lịch tới Việt Nam”. Tuy nhiên những gì đang diễn ra tại gian hàng của Việt Nam trong Expo 2015 lại là câu hỏi rất đáng được quan tâm.
Thất vọng sau khi nhận được thông tin, hình ảnh phản hồi của độc giả trên báo chí, ông Trần Anh Giang, Giám đốc Chi nhánh Công ty Du lịch Việt cho rằng, việc này đáng ra từ trước đến nay, chúng ta nên tham khảo ý kiến trước khi tổ chức. Mỗi người một ý chắc chắn sẽ không đến nỗi. Đất nước mình cảnh quan đẹp không đâu có được, ẩm thực văn hóa vô cùng phong phú nhưng cả gian hàng của Việt Nam tại hội chợ lớn như thế này chúng ta đã không truyền tải được gì.
Trong khi Expo là triển lãm về kinh tế du lịch thì yếu tố thương mại, du lịch phải đưa lên hàng đầu. Việc quảng bá hình ảnh đất nước cũng xuất phát từ yếu tố này thì ngành Du lịch lại dùng cơ hội này để "khoe" những điểm yếu kém của mình.
Được biết, sự kiện “Expo Milano 2015” tại Ý lần này do Bộ VHTT&DL chỉ đạo Cục hợp tác quốc tế thực hiện. Tuy nhiên, khi có sự cố phóng viên gọi điện liên lạc đến những người có thẩm quyền thì không ai trả lời hoặc tìm cách từ chối.
Một câu hỏi được đặt ra, tại sao các nhà quản lý và cơ quan chức năng không thẳng thắn trong các vấn đề như thế này? Chúng tôi sẽ hồi âm sớm tới độc giả khi có câu trả lời chính thức từ các cơ quan chức năng.
Trắng đêm vượt rừng truy bắt nghi phạm vụ thảm án
TTO - Đêm 14-8, thiếu tướng Đặng
Trần Chiêu, Giám đốc Công an Yên Bái, thức trắng trên trạm tuần tra chỉ
đạo hàng chục tổ công tác truy bắt nghi phạm. Nhiều tổ trinh sát được
lệnh cắt rừng đến những điểm nghi vấn...
Trinh sát xuất kích trong đêm truy tìm hung thủ vụ thảm án - Ảnh MINH QUANG |
Lập hàng chục điểm chốt chặn, tuần tra xuyên đêm
Ngay từ đêm 12-8, sau khi nhận được thông tin vụ thảm sát làm chết 4
người tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, từ 21g đêm, các mũi
trinh sát của Công an huyện và Phòng cảnh sát hình sự (PC45), Công an
tỉnh Yên Bái đã toả ra các hướng nhằm chặn bắt nghi phạm gây ra vụ thảm
án.Cho đến ngày 13-8, toàn bộ 7 xã xung quanh khu vực xảy ra vụ án và các bến đò ngang vượt sống đã được chốt chặn tạo thành một vòng cung bao quanh khu vực xảy ra vụ án.
Tuy nhiên, trước địa hình rừng núi và sông suối phức tạp, nhiều khả năng nghi phạm có thể tẩu thoát xuyên rừng, Công an tỉnh đã tăng cường thêm 9 tổ chốt chặn, tuần tra của Phòng cảnh sát Bảo vệ (PC65), Cơ động túc trực từ 23g ngày 13-8, tạo thêm một vòng cung thứ hai bên ngoài vòng chốt chặn mắt võng nhằm đảm bảo luôn có lực lượng phản ứng ngay khi có thông tin về nghi phạm.
Các tổ chốt chặn này còn có nhiệm vụ đi tuần quanh địa bàn được phân công nhằm phát hiện nghi vấn.
Trắng đêm truy tìm tung tích thủ phạm vụ thảm sát - Ảnh MINH QUANG |
Theo chân tổ công tác do đại tá Nguyễn Đức Vỹ, trưởng phòng PC65, dẫn đầu, phóng viên Tuổi Trẻ đã tận mắt chứng kiến sự quyết liệt của lực lượng công an, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến đường.
Bất cứ một xe máy nào tham gia giao thông trên đường có biểu hiện nghi vấn đều được kiểm tra, đối chiếu với hình ảnh nghi phạm, đảm bảo không để lọt lưới. Những con đường xóc nhất, khó đi nhất trên địa bàn các xã lân cận đều được tổ cơ giới tuần tra, kiểm tra kỹ lưỡng.
Thậm chí, khi xe cơ giới chạy trên địa bàn xã Tân Hợp, huyện Tân Yên, tổ công tác phát hiện một nhóm người chở gỗ có dấu hiệu nghi vấn đã tiến hành kiểm tra, bàn giao cho Công an xã để xác minh, xử lý.
Đại tá Vỹ cho biết, ngoài vòng cung thứ hai này, tại trục đường Quốc lộ 70, Công an các huyện Lục Yên, Yên Bình cũng nhận lệnh tổ chức chốt chặt trên đường, kiểm tra mọi trường hợp có dấu hiệu khả nghi.
Các tuyến đường tàu chạy qua cũng được các trinh sát hình sự mật phục. Đáng chú ý, Công an tỉnh Lào Cai cũng triển khai lực lượng tuần tra tại các cửa khẩu, đường mòn lối mở đề phòng nghi phạm có thể chạy trốn sang Trung Quốc.
Trong khi lực lượng cơ động tuần tra, chốt chặn thì nhiều tổ công tác của PC45 được lệnh men theo các bìa rừng, các thôn xóm để nắm tình hình, xác minh thông tin khi có người lạ xuất hiện trên địa bàn thôn bản lân cận hiện trường.
Thậm chí, các lều lán trên nương cao cũng phải kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo không có dấu hiệu của người ở lại, vừa đảm bảo an toàn cho người dân đi nương, vừa rà soát được các địa điểm nghi phạm có thể di chuyển.
Tất cả các dấu hiệu nghi vấn đều được báo về cho thiếu tướng Đặng Trần Chiêu để chỉ huy điều tra vụ việc. Tuy nhiên, cho đến rạng sáng ngày 14-8, lực lượng công an vẫn chưa có thông tin gì về hướng di chuyển của nghi phạm.
Cháu còn đang ngủ mà nó cũng ra tay tàn ác
Trước đó, chiều 13-8, hàng trăm người dân đã vượt rừng, vượt suối vào
hiện trường để theo dõi diễn biến khám nghiệm hiện trường và đưa thi
thể 4 nạn nhân về án táng.Theo phong tục địa phương, các nạn nhân Trần Văn Long, Phàn Thị Hoa và con trai là Trần Văn Tuyền được đưa về quê anh Long tại xã Tân Hợp, huyện Văn Yên để tổ chức tang lễ.
Chiều tối cùng ngày, gia đình ông Phàn Văn Chung (41 tuổi) đã tổ chức tang lễ cho con gái là Phàn Thị Hà (15 tuổi), nạn nhân trong vụ án mạng.
Ngôi nhà của ông Chung được dựng bằng vách gỗ, lợp ngói xi măng nằm trên đồi. Một chiếc bạt đã được căng lên giữa sân, cạnh đó là mấy chồng bàn ghế chuẩn bị cho anh em, hàng xóm láng giềng đến dự tang lễ của nạn nhân Hà.
Theo phong tục, nạn nhân không được đưa về nhà mà phải chon cất ngay trên núi, sau đó gia đình sẽ làm “ma khô” cho nạn nhân. Ngồi ngay bên cửa ra vào, cạnh bát hương mới được lập của hai cô con gái Phàn Thị Hoa và Phàn Thị Hà, ông Chung nghẹn ngào, nấc lên từng tiếng khi một lúc gia đình mất cả 4 người con, cháu.
Ông Chung đau đớn khóc “nó ác quá mà, cháu bé của vợ chồng con gái tôi có tội gì đâu, nó còn đang ngủ thế mà thằng Hùng cũng ra tay tàn ác”. Đám tang nạn nhân Hà diễn ra khi bóng tối phủ dần lên vùng bản làng heo hắt nằm sâu nơi rừng thiêng núi thẳm.
Nỗi đau mất đi những đứa con, đứa cháu không còn là nỗi đau của gia đình ông Chung mà trở thành nỗi đau chung của cả thôn Cài, khi vụ thảm án còn làm tất cả những người dân lương thiện bàng hoàng, chưa vượt qua được cú sốc này.
Vĩnh biệt nhà báo Hữu Thọ
14/08/2015 05:52Mới cách đây 4 ngày, nhà báo lão thành Hữu Thọ còn chống gậy đến dự Đại hội Hội Nhà báo VN lần thứ 10 tại Cung Hữu nghị ở thủ đô Hà Nội. Hôm đó, sau khi đại hội kết thúc thành công, lãnh đạo TP.Hà Nội đã tổ chức cuộc gặp thân mật tất cả các đại biểu dự đại hội.
Ngồi cùng, tôi xoa vào cái đầu gối của bác Hữu Thọ vốn bị đau nặng
từ mấy năm trước do một tai nạn. Nhà báo Hữu Thọ nắm tay tôi, cười lạc
quan: “Đã khá hơn trước rồi”. Và câu chuyện của chúng tôi càng lúc càng
sôi nổi về những vấn đề thời sự của đời sống báo chí. Niềm vui đan xen
bao điều trăn trở.
Trong cuộc đời làm báo và làm công tác tư tưởng, tuyên giáo của
mình, tôi không có may mắn được làm cấp dưới trực tiếp của nhà báo
HữuThọ, nhưng thực sự ông đã lặng lẽ in đậm dấu ấn như một người hướng
dẫn trực tiếp, như một người thầy thật sự đối với bản thân tôi. Đó không
chỉ là bằng những bài phóng sự điều tra nổi tiếng về nông nghiệp và
nông thôn mấy chục năm trước đây khi đất nước còn mày mò để tìm kiếm
cách thức vượt qua lề lối làm ăn cũ bằng chủ trương khoán hộ. Đó không
chỉ là hàng trăm bài báo dưới chuyên mục “Chuyện làm ăn” rất ấn tượng
trên Báo Nhân Dân. Đó không chỉ là các tác phẩm báo chí được
chọn lọc in trong 20 tập sách của ông. Đó còn là những cuộc trao đổi,
đối thoại nghề nghiệp của ông với các thế hệ làm báo trên mọi miền đất
nước...
Hữu Thọ nổi tiếng trước hết thông qua các tác phẩm báo chí. Cái
chất Hữu Thọ thể hiện rõ nét trong cách chọn đề tài - vốn là những việc
nằm trong trung tâm sự chú ý của dư luận nhưng không dễ lý giải; trong
cách phân tích, lập luận, mà ở đó tinh thần đối thoại và tính thuyết
phục được đặt lên hàng đầu. Đồng nghiệp quý trọng nhà báo Hữu Thọ ở đức
tính cần cù, bền bỉ, tinh thần tiên phong, phẩm chất sáng tạo, bản lĩnh
của người cầm bút, của người lãnh đạo báo chí và của người làm công tác
tư tưởng văn hóa. Phẩm chất nhà báo của ông được thể hiện rõ nét không
chỉ khi ông là người cầm bút, mà còn cả khi ông làm công tác tư tưởng
tuyên giáo, vốn không dễ vượt qua sự khô khan, giáo điều cứng nhắc. Đó
chính là khả năng nắm bắt hơi thở của đời sống xã hội, sự gắn bó mật
thiết với nhân dân.
Khi đã ở cương vị Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Trợ lý
Tổng bí thư, ông vẫn giữ phẩm chất của một nhà báo. Đó là tinh thần nhìn
thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, bảo vệ sự thật. Hữu Thọ nổi tiếng
với câu nói “Mắt sáng - lòng trong - bút sắc”, vốn sau này được lấy làm
tên một quyển sách của ông. Cả cuộc đời lao động báo chí của mình, ông
đã hành động theo tinh thần đó.
Những ngày này 70 năm trước, Hữu Thọ là một trong những người đã
tham gia vào cuộc cách mạng giành chính quyền về tay nhân dân tại thủ đô
Hà Nội. Cuộc đời của ông trọn vẹn là cuộc đời của một người chiến sĩ
cách mạng, cuộc đời của một người cầm bút kiên cường chiến đấu vì lý
tưởng, vì nhân dân.
Nhà báo Hữu Thọ qua đời vào lúc 7 giờ 40 phút sáng qua (13.8), hưởng thọ 84 tuổi. Ông nguyên là Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ
nhiệm Khoa báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nguyên Ủy viên
Trung ương Đảng các khóa 7, 8; Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội các
khóa 9, 10; nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban
Tuyên giáo Trung ương) từ 1995 - 2001; nguyên Trợ lý Tổng bí thư (2001 -
2006).
Ngoài 8 giải
nhất do Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng với tư cách là nhà báo, ông còn
được giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim VN lần thứ nhất (1970), Bằng
Danh dự và Huy chương Vàng của Tổ chức quốc tế các nhà báo (OIJ). Ông
cũng nhận Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng
Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhất...
Theo thông báo của Ban Chấp hành Trung ương, tang lễ nhà báo Hữu Thọ
được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao. Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ
hôm nay (14.8) tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Lễ truy điệu lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày; Hỏa táng tại Đài Hóa thân
Hoàn Vũ; an táng tại nghĩa trang Vĩnh Hằng, Hà Nội.
Trinh Nguyễn
|
Hồ Quang Lợi
(Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội)
(Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội)
Sóng thần 'quét' qua thị trường vàng, USD
14/08/2015 06:03Sức nóng của đợt điều chỉnh biên độ tỷ giá USD ngày 12.8 tiếp tục lan tỏa trong hôm qua khiến thị trường vàng, ngoại tệ quay cuồng.
Giá USD kịch trần
|
Theo ông Ngô Đăng Khoa, Giám đốc kinh doanh trái phiếu và ngoại hối
HSBC VN, doanh nghiệp (DN) xuất khẩu đang có tâm lý chờ đợi tỷ giá tăng
cao hơn nữa do đồng nhân dân tệ (CNY) của Trung Quốc tiếp tục mất giá.
Do vậy, họ chỉ bán USD trong trường hợp cần thiết phải thanh toán, gần
như không có khách hàng có nhu cầu bán USD kỳ hạn. Nếu ngày 12.8 các DN
nhập khẩu còn tỏ ra khá bình thản trước tin biên độ giao dịch của
USD/VND được nới rộng thì hôm qua đã xuất hiện tâm lý lo lắng và nhu cầu
mua kỳ hạn USD bắt đầu tăng cho các khoản thanh toán trong tương lai.
Đó là chưa kể nhu cầu từ chính các NH. Do tỷ giá ổn định trong một thời
gian dài nên các nhà băng có xu hướng giữ trạng thái ngoại hối âm (bán
USD) để kiếm điểm kỳ hạn. Nhưng với việc phá giá CNY trong những ngày
vừa qua và biến động trên thị trường ngoại hối thế giới, các NH trong
nước đã cố gắng mua USD để giảm bớt trạng thái ngoại hối âm và giảm bớt
rủi ro. Việc này đã tạo ra nguồn cầu khá lớn trên thị trường và tạo áp
lực lên tỷ giá.
Rủi ro giá vàng
Vẫn ăn theo tỷ giá, thị trường vàng hôm qua thực sự đã gặp “cơn
sóng thần” sau nhiều năm yên ắng. Trong khi giá vàng thế giới chỉ tăng
có 1 - 3 USD/ounce thì giá vàng miếng SJC bị đẩy tăng từ 1 - 1,2 triệu
đồng/lượng so với ngày 12.8. Buổi sáng, Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý
Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua một lượng vàng miếng SJC lên 33,6 triệu
đồng/lượng, tăng 230.000 đồng/lượng; ở đầu bán ra là 34 triệu
đồng/lượng. Nhưng ngay sau đó, giá vàng tiếp tục biến động mạnh. Buổi
sáng giá mua - bán ở mức cao 34,2 - 34,9 triệu đồng/lượng, đến đầu giờ
chiều, giá giảm nhẹ về 33,8 - 34,7 triệu đồng/lượng nhưng cuối ngày lên
lại chốt ở mức 34,1 - 34,8 triệu đồng/lượng. Cũng như tỷ giá, tần suất
điều chỉnh giá vàng được tính theo phút. Chẳng hạn hồi 14 giờ giá vừa
giảm từ 34 triệu đồng/lượng về 33,8 triệu đồng/lượng nhưng trong vòng
chưa đầy 10 phút đã lại bất ngờ tăng vượt ngưỡng 34 triệu đồng/lượng.
Như vậy, chỉ trong vòng 2 ngày, giá vàng đã tăng gần 2 triệu
đồng/lượng và khoảng cách giữa giá mua - giá bán được kéo doãng ra từ
700.000 - 900.000 đồng/lượng. Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty
kinh doanh nữ trang New Partners Jewelry, nhận xét: “Mức tăng này là
điều khó có thể chấp nhận được và mức chênh lệch quá cao giữa giá mua và
bán cho thấy sự bất ổn trên thị trường vàng. Điều này khiến cho cả các
đơn vị kinh doanh và người mua đều rủi ro bởi khi giá vàng tăng “hỗn”
như vậy thì nó có khả năng đảo chiều giảm nhanh bất cứ khi nào”.
Ông Trần Thanh Hải - Tổng giám đốc Công ty CP Sở giao dịch cà phê
và hàng hóa Buôn Ma Thuột (BCCE) tính toán, tỷ giá tăng 1% chỉ có thể
làm cho vàng tăng thêm 500.000 đồng/lượng. Thế nhưng giá vàng SJC đã
tăng gần 3 triệu đồng/lượng chỉ trong 4 ngày và đây là rủi ro lớn.
Phá giá đồng nội tệ để giành thị trường
Theo ông Đỗ Hà Nam - Phó chủ tịch Hiệp hội Cà phê và ca cao VN, các
nước phá giá đồng nội tệ là để giành thị trường. Việc NHNN tăng biên độ
tỷ giá lên +/- 2% đã làm giảm áp lực phá giá đồng CNY. Tuy nhiên, do
các nước như Nhật, châu Âu và ngay cả Trung Quốc cũng đã thực hiện giảm
giá đồng nội tệ của họ khá mạnh để hỗ trợ cho hàng hóa xuất khẩu nên mức
điều chỉnh tỷ giá của NHNN thực sự “không thấm vào đâu”.
Cụ thể hơn, TS Đỗ Thiên Anh Tuấn - giảng viên Chương trình giảng
dạy kinh tế Fulbright - cho biết tính từ đầu năm tới nay, so với đồng
USD, các đồng tiền của các nước đang có mức giảm giá khá mạnh. Chẳng hạn
đồng BRL (của Brazil) giảm 30,6%, đồng euro giảm 11,4%, đồng NZD (New
Zealand) giảm 19,5%, đồng CAD (Canada) giảm 13,6%, đồng AUD (Úc) giảm
11,2%, đồng MYR (Malaysia) giảm 10,9%, đồng IDR (Indonesia) giảm 9%,
đồng ARS (Argentina) giảm 8,7%, đồng KRW (Hàn Quốc) giảm 7,2%, THB (Thái
Lan) giảm 6,5%... Với mức giảm này, nếu đầu năm, hàng hóa của Brazil
xuất vào thị trường Mỹ có giá 1 USD, DN Brazil thu về được 2,66 BRL thì
nay, vẫn giá bán 1 USD, DN này sẽ thu về được 3,47 BRL. Như vậy, DN
Brazil hoàn toàn có thể giảm mạnh giá hàng hóa, có thể chỉ bằng 77% so
với đầu năm để cạnh tranh với hàng hóa các nước khác khi xuất khẩu vào
Mỹ.
Doanh nghiệp Việt đã thấy thiệt hại
Hôm qua, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phá giá
đồng CNY 1,1% và những DN làm ăn với thị trường này đã bắt đầu hứng
những tác động bất lợi từ việc này.
Theo Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Thuận Mai Kiều, khoảng
75% thanh long trái của tỉnh xuất qua Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch
(khoảng 500.000 tấn/năm). Do vậy, khi CNY bị phá giá khiến các DN hết
sức lo ngại. “Hiện nay giá thanh long chỉ khoảng 8.000 đồng/kg. Nếu biên
độ giá tiền tệ được điều chỉnh thì theo tôi, có thể giá mua thanh long
từ các thương nhân Trung Quốc sẽ còn giảm nữa. Nông dân lâu nay vốn bị
ép giá, nay thị trường tiêu thụ lớn nhất là Trung Quốc có biến động về
kinh tế tiền tệ thì tôi thấy cũng rất lo”, ông Mai Kiều nói.
Trực tiếp xuất thanh long qua Trung Quốc, chị Nguyễn
Thị Ngọc, chủ một DN ở H.Hàm Thuận Nam cho biết: “Đến hôm nay bất cứ DN
nào bán hàng cũng đều lỗ. Cứ một container hàng trước ngày đồng CNY phá
giá bán được 200 triệu, nay chỉ còn 140 triệu đồng. Mấy ngày trước,
chúng tôi đổi 10.000 CNY được 356 triệu đồng, nay chỉ được 342 triệu
đồng”. Còn theo một chủ DN chuyên xuất tiểu ngạch ở H.Hàm Thuận Bắc, thì
nhiều DN bán hàng cả nửa tháng trước với số lượng hàng cả trăm tấn, nay
các đối tác bên kia chỉ trả tiền theo biên độ giá tiền hiện nay nên bị
lỗ hàng tỉ đồng.
Vừa trở về từ thị trường Trung Quốc, tổng giám đốc một
công ty xuất khẩu gạo qua Trung Quốc không khỏi lo lắng cho "số phận"
đơn hàng vừa ký với thị trường này sẽ bị ách tắc lại sau khi đồng CNY
giảm giá liên tục trong những ngày qua. Đồng CNY phá giá sẽ hỗ trợ các
DN Trung Quốc giải quyết hàng trong nước. Vị này cho rằng, khoảng nửa
tháng tới mới thấy được sự thiệt hại rõ ràng hơn khi đồng CNY phá giá
tác động như thế nào đến DN Việt.
T.X - Q.H
|
Thanh Niên
Ghi âm, nghe điện thoại bí mật để điều tra tội phạm tham nhũng
VOV.VN -Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) cho
phép ghi âm, ghi hình bí mật; nghe điện thoại bí mật; thu thập bí mật dữ
liệu điện tử.
Các ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cho rằng việc
quy định các biện pháp điều tra tố tụng hình sự đặc biệt là cần thiết
để bảo đảm tôn trọng quyền con người, quyền công dân theo yêu cầu của
Hiến pháp; đồng thời để tạo điều kiện cho Cơ quan điều tra chủ động thu
thập chứng cứ làm căn cứ khởi tố, điều tra đối với các vụ án phức tạp,
có tổ chức, đặc biệt nghiêm trọng.
Tuy nhiên, viêc quy định như thế nào để tránh áp dụng tràn lan lại là vấn đề còn có ý kiến khác nhau.
Khi nào được ghi âm, nghe điện thoại bí mật?
Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho biết, cơ
quan thẩm tra dự án luật đề nghị chỉ nên quy định 3/5 biện pháp điều
tra tố tụng đặc biệt do cơ quan soạn thảo nêu ra trực tiếp liên quan đến
hạn chế quyền con người, quyền công dân gồm: ghi âm, ghi hình bí mật; nghe điện thoại bí mật; thu thập bí mật dữ liệu điện tử.
Dự thảo quy định Cơ
quan điều tra tự mình hoặc theo yêu cầu của Viện trưởng Viện kiểm sát
cấp tỉnh trở lên thì có thể áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
thuộc một trong các trường hợp sau: Các tội xâm phạm an ninh quốc gia,
tội phạm về ma túy, tội phạm về tham nhũng, tội khủng bố, tội rửa tiền;
Các tội phạm khác có tổ chức thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;
Có đề nghị của người tố giác tội phạm, người bị hại áp dụng đối với
chính họ.
Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hoà Bình |
Viện trưởng VKSNDTC
Nguyễn Hoà Bình cho biết, bộ luật tố tụng hình sự nhiều nước có 11 biện
pháp khác nhau. 5 biện pháp mà cơ quan soạn thảo lựa chọn có tính phổ
quát cao nhất được các nước áp dụng, trong đó có cả Liên Hợp Quốc. Cơ
quan soạn thảo đã lấy ý kiến Bộ Công an bằng văn bản và nhận được sự
đồng ý về các biện pháp này.
Ông Nguyễn Hoà Bình
cũng cho rằng biện pháp cơ sở bí mật (sử dụng cộng tác viên bí mật) là
biện pháp thường xuyên của công an, đánh vào tổ chức tội phạm, những
người có công còn có thể được xem xét miễn trách nhiệm hình sự nên việc
bỏ biện pháp này cần cân nhắc thêm.
Về thời điểm áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt, theo Viện trưởng Nguyễn Hoà Bình, không nên quy từ khi khởi tố vụ án mà cần được tiến hành kể từ khi xác minh nguồn tin về tội phạm để qua đó có căn cứ để khởi tố tội phạm.
“Thực tế công an áp
dụng từ quá trình đấu tranh chuyên án trước khi khởi tố rất nhiều. Ví dụ
có người bị tống tiền họ đến báo công an rằng con trai bị bắt cóc, đối
tượng hẹn ngày mai ra công viên giao tiền để con được thả. Vụ án chưa
khởi tố mà giờ không cho ghi âm, ghi hình bí mật thì rõ ràng không bắt
được người phạm tội. Nếu chỉ cho phép áp dụng sau khi khởi tố vụ án sẽ
gây khó khăn cho quá trình điều tra”, ông Bình phân tích.
Không nên mở rộng vì dễ lạm dụng
Nhấn mạnh các biện pháp
trên hạn chế quyền con người, quyền công dân nên cần rà soát kỹ, hạn
chế áp dụng trong một số trường hợp, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Phan
Trung Lý cho rằng việc ghi âm, ghi hình hay nghe điện thoại bí mật không
được thực hiện phổ biến.
Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Phan Trung Lý |
Ông Lý đề nghị biện
pháp điều tra đặc biệt chỉ được thực hiện sau khi áp dụng các biện pháp
khác được quy định trong bộ luật này.
Bà Lê Thị Thu Ba - Phó
trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương cũng tán
thành việc Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) quy định biện pháp điều tra
đặc biệt, vì chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền với nguyên tắc
cái gì pháp luật cho phép thì các cơ quan nhà nước mới được làm.
“Cứ nói việc này lâu
nay đã làm rồi nhưng đó là chuyện quá khứ, giờ xây dựng nhà nước pháp
quyền thì những vấn đề quan trọng, nhất là liên quan đến quyền tự do của
con người, quyền công dân thì rõ ràng theo Hiến pháp phải quy định
trong luật. Có luật thì các cơ quan mới được làm và từ đó mới có cơ sở
giám sát, kiểm tra, chứ không quy định biết đâu mà giám sát hay kiểm
tra”, bà Lê Thị Thu Ba đặt vấn đề.
Các biện pháp điều tra
đặc biệt được quy định như thế nào, có bao nhiêu biện pháp, theo Phó
trưởng Ban thường trực Ban cải cách tư pháp Trung ương phải rất cân
nhắc.
“Có trường hợp nếu
không cho theo dõi, ghi âm, ghi hình, nghe điện thoại bí mật thì khó
phát hiện sớm tội phạm để ngăn chặn và xử lý kịp thời. Nhưng việc cho
phép cũng cần cụ thể trường hợp nào, không nên mở ra quá rộng sẽ dễ dẫn
đến lạm dụng”, bà Ba nêu ý kiến./.
Campuchia bắt nghị sĩ xuyên tạc hiệp ước biên giới Việt Nam
Ngày 13/8, thượng nghị sĩ Hong Sok Hour đã bị bắt giữ tại trụ sở
Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) ở thủ đô Phnom Penh, chỉ một giờ sau khi
Thủ tướng Campuchia Hun Sen ra lệnh bắt giữ khẩn cấp ông này vì hành vi
xuyên tạc hiệp ước về biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. 
Thượng nghị sĩ Hong Sok Hour
Cambodia Daily dẫn lời Sam Rainsy, Chủ tịch đảng CNRP xác nhận Hong Sok Hour đã bị bắt giữ tại trụ sở chính của CNRP ở Chak Angre Loeu "một vài phút trước đây"."Ông ấy đã bị đưa ra khỏi trụ sở CNRP nhưng chúng tôi không biết bị đưa đi đâu", ông Kong Krom, một Thượng nghị sĩ xác nhận.
Sáng nay, Kep Chuktema, một nhà lập pháp của đảng CPP cầm quyền viết trên Facebook cá nhân cho biết, Thủ tướng Hun Sen ra lệnh bắt khẩn cấp Hong Sok Hour vì đăng tải một "điều ước quốc tế giả mạo" lên tài khoản Facebook cá nhân mình.
Theo báo Phnom Penh Post, Thủ tướng Hun Sen yêu cầu lực lượng cảnh sát quốc gia bắt giữ thượng nghị sĩ Hong Sok Hour. Ông Hun Sen mô tả hành vi của thượng nghị sĩ Sok Hour là “phản quốc”. “Bằng bất cứ giá nào chính phủ cũng phải hành động”, ông Hun Sen nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu Bộ Tư pháp đề nghị thượng viện tước bỏ quyền miễn tố của ông Sok Hour.
Ông Hun Sen cũng yêu cầu các đại sứ quán nước ngoài không được can thiệp vào vấn đề nội bộ của Campuchia.
“Tôi đề nghị các đại sứ quán nước ngoài không can thiệp. Đây là hành vi phạm tội và ông ta phải bị bắt giữ” - ông Hun Sen nhấn mạnh.
Hong Sok Hour đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch gần đây của CNRP vu cáo Việt Nam 'xâm phạm biên giới' Campuchia. Ông này còn đóng vai trò lớn trong chiến dịch kích động, tuyên truyền dối trá của Đảng Cứu quốc Campuchia thời gian qua, dẫn tới những vụ lùm xùm ở biên giới của Việt Nam.
Theo Mai Loan/Cambodia Daily/Phnom Penh Post
Tiền Phong
Trung Quốc: Số người thương vong trong hai vụ nổ ở Thiên Tân gia tăng
Thu ThủyCập nhật 06:30 ngày 14/08/2015
Cảng Thiên Tân tan hoang sau các vụ nổ. (Ảnh: Reuters)
VTV.vn - Số người thiệt mạng trong hai vụ nổ ở Thiên Tân, Trung Quốc đã lên đến 50 người.
Số người thiệt mạng trong hai vụ nổ kinh hoàng
tại kho chứa hóa chất nguy hiểm thuộc một khu công nghiệp lớn ở thành
phố cảng Thiên Tân miền Bắc Trung Quốc đã lên đến ít nhất là 50 người.
12 lính cứu hỏa nằm trong số những người thiệt mạng, trong khi 36 đồng
nghiệp của họ vẫn mất tích. Hơn 700 người khác bị thương.
Theo lực lượng cứu hỏa, vào cuối ngày 13/8, hầu hết các đám cháy lớn đã được dập tắt.
Các nhân viên cứu hộ trong trang phục phòng vệ hóa chất đã được triển khai tới hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn và dọn dẹp hiện trường. Quân khu Bắc Kinh cũng điều hai đơn vị lính phòng vệ hóa chất hỗ trợ công tác cứu hộ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết điều tra kỹ lưỡng vụ nổ và cung cấp đầy đủ thông tin cho công chúng.
Theo truyền thông Trung Quốc, các vụ nổ
xảy ra sau khi một lô thuốc nổ được chuyển tới trong một nhà kho thuộc
sở hữu của Công ty Ruihai, một công ty chuyên về xử lý hoá chất nguy
hiểm và độc hại. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, ít nhất
một người của "công ty có liên quan" đã bị bắt giữ để thẩm vấn
Công ty mất kim cương, hàng trăm công nhân buộc ở lại tìm
TTO - Chiều 13-8, rất đông công
nhân Công ty Rydiam Sài Gòn (Q.Gò Vấp, TP.HCM) ngưng làm việc, tụm thành
từng nhóm trước cổng công ty, phản đối một số yêu cầu mà họ cho rằng
không hợp lý.
Rất đông công nhân ra cổng công ty ngưng làm việc đòi quyền lợi - Ảnh: Sơn Bình |
Liên quan vụ việc, đại tá Trà Văn Lào, trưởng Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM), xác nhận công an đang làm rõ vụ Công ty TNHH Rydiam Sài Gòn bị mất một viên kim cương. Theo đại tá Lào, ngày 7-8 phía công ty báo cho công an bị mất một viên kim cương trị giá khoảng 20 triệu đồng.
Theo thông tin ban đầu từ công an, trong khi công nhân đang thao tác hoạt động gia công chế tác kim cương thì một viên kim cương bị văng mất. Sau khi không tìm thấy viên kim cương, phía công ty tập hợp hàng trăm công nhân cùng tìm kiếm “cho ra”. Việc tìm kiếm diễn ra từ chiều 7-8 (khi họ tan giờ làm) đến khoảng 23g cùng ngày. Một số gia đình không thấy người thân trở về nên trình báo công an đến giải quyết.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Hồ Đông Nhi, trợ lý ông Akira Sato (phó tổng giám đốc Công ty TNHH Rydiam Sài Gòn), xác nhận từ chiều 7-8 đến khoảng 23g cùng ngày công ty chỉ đạo khoảng 300 người (công nhân và nhân viên) phải ở lại tìm kiếm viên kim cương thô bị rơi mất do một nữ công nhân gây ra trong quá trình gia công chế tác kim cương. Đồng thời sáng hôm sau (ngày 8-8) công ty tiếp tục yêu cầu công nhân tìm kiếm.
Bà Nhi giải thích giá trị viên kim cương không quan trọng, mà quan trọng phải đảm bảo uy tín cho đối tác làm ăn. Bởi nhận bao nhiêu viên kim cương thô thì công ty phải xuất bấy nhiêu viên kim cương đã thành phẩm. Cho nên lãnh đạo công ty muốn sử dụng công nhân, nhân viên cùng nhau tìm kiếm.
Còn chuyện công nhân không chịu làm việc, bà Nhi cho rằng giữa công nhân và lãnh đạo công ty có sự hiểu nhầm.
Cụ thể, công ty yêu cầu công nhân phải chuyên cần làm việc, trong quá trình gia công để làm rơi kim cương (dù không mất) sẽ bị trừ tiền. Đồng thời công ty có đưa ra mức thưởng tết cuối năm phải đánh giá theo nhiều tiêu chuẩn.
Nhiều công nhân phản đối cho rằng do đặc thù công việc, phải va chạm thường xuyên với kim cương nên bị rơi trong quá trình gia công là bình thường. Còn chuyện lương thưởng cuối năm phải đảm bảo công bằng như năm trước bởi không thể ra yêu cầu mới khi chỉ còn vài tháng.
Khoảng 18g30 cùng ngày, đại diện công an, liên đoàn lao động quận cùng lãnh đạo công ty đã lập biên bản thống nhất hướng thỏa thuận theo yêu cầu của công nhân. Sau khi xem biên bản, phía công nhân ra về và sẽ tiếp tục làm việc bình thường.
'Nàng Saphia' lừa cựu cảnh sát Mỹ sa lưới
14/08/2015 06:11Đầu tháng 8.2015, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã triệt phá thành công vụ án sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một cựu cảnh sát Mỹ một cách ngoạn mục.
Mang bầu vẫn lừa được cựu cảnh sát
Thượng tá Phan Tất Chí, Phó trưởng Công an TP.Đà Lạt, cho biết sáng
27.7, một người đàn ông nước ngoài thất thểu vào trụ sở Công an TP.Đà
Lạt trình báo việc bị một phụ nữ VN lừa đảo, bỏ thuốc mê để chiếm đoạt
tài sản trị giá hơn 5.000 USD.
Người đàn ông khai tên Chanles Wayyu Bafson (72 tuổi, cựu cảnh sát
Mỹ). Ông này có vợ là người Thái Lan nhưng đã ly thân. Hơn 3 tháng qua,
ông qua VN, thuê nhà trên đường Phù Đổng Thiên Vương, P.8 (Đà Lạt) để
nghỉ dưỡng. Qua mạng, ông quen một phụ nữ VN có nick name “Saphia” trên
trang “Nữ thần tình yêu”. “Saphia” đăng hình tự giới thiệu rất duyên
dáng, nói mình là nhà thiết kế thời trang, kinh doanh mỹ phẩm và đồ
trang sức tại TP.Đà Lạt. Sau khi có số điện thoại của Chanles, “Saphia”
chủ động liên lạc hẹn gặp Chanles ở một quán bar.
Đêm 26.7, lần đầu gặp “Saphia” mang bụng bầu tại quán bar, ông
Chanles cảm thấy thất vọng, nhưng bù lại “Saphia” nói chuyện rất có
duyên cũng làm Chanles khuây khỏa nỗi buồn. Đêm càng về khuya, “Saphia”
gợi ý muốn về nhà Chanles để tiếp tục hàn huyên tâm sự vì quán bar sắp
đóng cửa. Trên đường về “Saphia” chủ động mua 2 chai rượu để cùng uống
với Chanles. Sáng hôm sau (27.7), khi thức giấc, ông Chanles tá hỏa vì
không thấy “Saphia” đâu. Chiếc laptop, rồi iPad, ĐTDĐ, đồng hồ vàng đeo
tay, thẻ tín dụng và 8 triệu đồng tiền mặt của ông đều không còn.
Chanles liên tục gọi điện và vào mạng liên lạc với “Saphia” nhưng cô
nàng đã cắt đứt mọi liên lạc.
Lấy độc trị độc
Thượng tá Phan Tất Chí đích thân vào cuộc điều tra. “Để săn tìm
tung tích Saphia chỉ có cách đăng ký gia nhập “Nữ thần tình yêu” và một
số trang web khác kèm hình ảnh vóc dáng điển trai, giới thiệu thân thế
thật ăn khách may ra mới dụ được Saphia”, thượng tá Chí cho biết.
Thượng tá Chí lấy nick name là M… và tự giới thiệu là “Việt kiều
sống ở Pháp lâu năm, giàu có nhưng đã ly dị vợ, nay muốn về VN cưới vợ
và sinh sống…”. Một nick name “lang thang tim ban” làm quen với M… sau
vài ngày trao đổi và khéo léo moi thông tin, thượng tá Chí biết chắc
mình đang trò chuyện với “Saphia”, nên chủ động hẹn gặp tại Nha Trang.
Khi hỏi nơi ở “Saphia” không hề tiết lộ, nhưng nằng nặc hỏi nơi ở của M…
để chủ động đến thăm. “Saphia” không hề biết chiếc iPad của Chanles mà
cô này đang sử dụng có cài định vị, nên cơ quan điều tra xác định được
nơi cô nàng đang ở.
Ngày 29.7 đại tá Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng công an TP. Đà Lạt đã chỉ
đạo nhóm điều tra lên đường xuống Nha Trang. Đến ngày 4.8, thượng tá Chí
cùng 2 trinh sát đã có mặt tại ngôi nhà 2 tầng trong một con hẻm ở
TP.Nha Trang, đúng lúc “Saphia” từ Phú Yên về bất ngờ được gặp ông “Việt
kiều Pháp”.
Chân dung “Saphia”
Tại cơ quan công an, với những chứng cứ không thể chối cãi,
“Saphia” khai nhận tên thật là Hà Thị Ánh Nguyệt (34 tuổi), quê TP.Móng
Cái (Quảng Ninh); Từng học khoa tiếng Anh ở một trường ĐH TP.HCM, nhưng
bỏ học giữa chừng. Nguyệt có tiền án 18 tháng tù về tội “lừa đảo chiếm
đoạt tài sản” của người nước ngoài. Thời gian ở tù, Nguyệt quen với một
người đàn ông quê Phú Yên, sau khi ra tù hai người lấy nhau, hiện Nguyệt
có bầu 8 tháng.
Nguyệt khai nhận chiều 26.7.2015, đón xe khách từ TP.Nha Trang lên
Đà Lạt để gặp ông Chanles như đã hẹn. Nguyệt mang theo 6 viên thuốc ngủ.
Khi về nhà ông Chanles uống rượu, Nguyệt lén bỏ 4 viên thuốc vào ly
rượu của Chanles làm ông ngủ mê để cướp tài sản rồi bỏ trốn về Nha
Trang. Về Nha Trang, Nguyệt vào các siêu thị dùng thẻ tín dụng của
Chanles mua sắm nhiều máy móc, điện thoại giá trị 2.100 USD; ngay sau đó
mang cầm cố lấy tiền quy ra được hơn phân nửa. Nguyệt trả tiền thuê
nhà, sau đó đón xe về Phú Yên tặng chồng chiếc đồng hồ, tặng mẹ chồng 15
triệu đồng… Khi làm quen được ông “Việt kiều Pháp”, Nguyệt mới quay lại
Nha Trang để gặp và sa lưới pháp luật.
Lâm Viên
Ghi âm, nghe điện thoại bí mật để điều tra tội phạm tham nhũng
VOV.VN -Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) cho
phép ghi âm, ghi hình bí mật; nghe điện thoại bí mật; thu thập bí mật dữ
liệu điện tử.
Các ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cho rằng việc
quy định các biện pháp điều tra tố tụng hình sự đặc biệt là cần thiết
để bảo đảm tôn trọng quyền con người, quyền công dân theo yêu cầu của
Hiến pháp; đồng thời để tạo điều kiện cho Cơ quan điều tra chủ động thu
thập chứng cứ làm căn cứ khởi tố, điều tra đối với các vụ án phức tạp,
có tổ chức, đặc biệt nghiêm trọng.
Tuy nhiên, viêc quy định như thế nào để tránh áp dụng tràn lan lại là vấn đề còn có ý kiến khác nhau.
Khi nào được ghi âm, nghe điện thoại bí mật?
Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho biết, cơ
quan thẩm tra dự án luật đề nghị chỉ nên quy định 3/5 biện pháp điều
tra tố tụng đặc biệt do cơ quan soạn thảo nêu ra trực tiếp liên quan đến
hạn chế quyền con người, quyền công dân gồm: ghi âm, ghi hình bí mật; nghe điện thoại bí mật; thu thập bí mật dữ liệu điện tử.
Dự thảo quy định Cơ
quan điều tra tự mình hoặc theo yêu cầu của Viện trưởng Viện kiểm sát
cấp tỉnh trở lên thì có thể áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
thuộc một trong các trường hợp sau: Các tội xâm phạm an ninh quốc gia,
tội phạm về ma túy, tội phạm về tham nhũng, tội khủng bố, tội rửa tiền;
Các tội phạm khác có tổ chức thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;
Có đề nghị của người tố giác tội phạm, người bị hại áp dụng đối với
chính họ.
Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hoà Bình |
Viện trưởng VKSNDTC
Nguyễn Hoà Bình cho biết, bộ luật tố tụng hình sự nhiều nước có 11 biện
pháp khác nhau. 5 biện pháp mà cơ quan soạn thảo lựa chọn có tính phổ
quát cao nhất được các nước áp dụng, trong đó có cả Liên Hợp Quốc. Cơ
quan soạn thảo đã lấy ý kiến Bộ Công an bằng văn bản và nhận được sự
đồng ý về các biện pháp này.
Ông Nguyễn Hoà Bình
cũng cho rằng biện pháp cơ sở bí mật (sử dụng cộng tác viên bí mật) là
biện pháp thường xuyên của công an, đánh vào tổ chức tội phạm, những
người có công còn có thể được xem xét miễn trách nhiệm hình sự nên việc
bỏ biện pháp này cần cân nhắc thêm.
Về thời điểm áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt, theo Viện trưởng Nguyễn Hoà Bình, không nên quy từ khi khởi tố vụ án mà cần được tiến hành kể từ khi xác minh nguồn tin về tội phạm để qua đó có căn cứ để khởi tố tội phạm.
“Thực tế công an áp
dụng từ quá trình đấu tranh chuyên án trước khi khởi tố rất nhiều. Ví dụ
có người bị tống tiền họ đến báo công an rằng con trai bị bắt cóc, đối
tượng hẹn ngày mai ra công viên giao tiền để con được thả. Vụ án chưa
khởi tố mà giờ không cho ghi âm, ghi hình bí mật thì rõ ràng không bắt
được người phạm tội. Nếu chỉ cho phép áp dụng sau khi khởi tố vụ án sẽ
gây khó khăn cho quá trình điều tra”, ông Bình phân tích.
Không nên mở rộng vì dễ lạm dụng
Nhấn mạnh các biện pháp
trên hạn chế quyền con người, quyền công dân nên cần rà soát kỹ, hạn
chế áp dụng trong một số trường hợp, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Phan
Trung Lý cho rằng việc ghi âm, ghi hình hay nghe điện thoại bí mật không
được thực hiện phổ biến.
Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Phan Trung Lý |
Ông Lý đề nghị biện
pháp điều tra đặc biệt chỉ được thực hiện sau khi áp dụng các biện pháp
khác được quy định trong bộ luật này.
Bà Lê Thị Thu Ba - Phó
trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương cũng tán
thành việc Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) quy định biện pháp điều tra
đặc biệt, vì chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền với nguyên tắc
cái gì pháp luật cho phép thì các cơ quan nhà nước mới được làm.
“Cứ nói việc này lâu
nay đã làm rồi nhưng đó là chuyện quá khứ, giờ xây dựng nhà nước pháp
quyền thì những vấn đề quan trọng, nhất là liên quan đến quyền tự do của
con người, quyền công dân thì rõ ràng theo Hiến pháp phải quy định
trong luật. Có luật thì các cơ quan mới được làm và từ đó mới có cơ sở
giám sát, kiểm tra, chứ không quy định biết đâu mà giám sát hay kiểm
tra”, bà Lê Thị Thu Ba đặt vấn đề.
Các biện pháp điều tra
đặc biệt được quy định như thế nào, có bao nhiêu biện pháp, theo Phó
trưởng Ban thường trực Ban cải cách tư pháp Trung ương phải rất cân
nhắc.
“Có trường hợp nếu
không cho theo dõi, ghi âm, ghi hình, nghe điện thoại bí mật thì khó
phát hiện sớm tội phạm để ngăn chặn và xử lý kịp thời. Nhưng việc cho
phép cũng cần cụ thể trường hợp nào, không nên mở ra quá rộng sẽ dễ dẫn
đến lạm dụng”, bà Ba nêu ý kiến./.
Hải quân đánh bộ Nga - Quá khứ huy hoàng và tham vọng tương lai
Trong tất cả các cuộc chiến tranh và xung đột, lực lượng Hải quân đánh bộ Nga luôn là đơn vị đầu tiên tham gia chiến đấu.
Hải quân đánh
bộ Nga là binh chủng riêng biệt của Lực lượng phòng thủ bờ biển thuộc
quân chủng Hải quân, có nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, chống bạo loạn và
khủng bố vũ trang, đối ngoại quân sự quốc tế.
Cuộc chiến Nga – Pháp mang tên Mistral kết
thúc. Moscow dự kiến trong vòng 5 năm tới sẽ phát triển các tàu đổ bộ
trực thăng dự án "Avalanche", như mô hình tàu đổ bộ trực thăng Lavina
của trung tâm khoa học Krylov với lượng giãn nước lên tới 24.000 tấn.
Một câu hỏi tất nhiên, tại sao trước đây Hải quân Nga không có những tàu
đổ bộ trực thăng tương tự như Mistral nhưng lại có rất nhiều những tàu
đổ bộ hiện đại khác?
Hải quân đánh bộ Nga khác với lính thủy đánh bộ Mỹ là binh chủng riêng biệt của lực lượng phòng thủ bờ biển, có nhiệm vụ chủ yếu là tiến hành các hoạt động chiến đấu tấn công và đổ bộ trong các chiến dịch ven biển, hải đảo, bảo vệ các căn cứ hải quân, các vùng nước ven bờ và các mục tiêu quan trọng trên bờ biển. Hải quân đánh bộ Nga cũng được giao những nhiệm vụ đặc biệt như chống bạo loạn và khủng bố vũ trang.
Hải quân đánh bộ trong các chiến dịch đổ bộ có thể hoạt động độc lập với nhiệm vụ đánh chiếm các căn cứ quân sự, quân cảng, các đảo bị chiếm đóng, các khu vực bờ biển của đối phương. Trong một số trường hợp hiệp đồng với lực lượng Lục quân đổ bộ, Hải quân đánh bộ trong đội hình tiền tiêu đánh chiếm các điểm chốt và các khu vực ven biển, tổ chức bàn đạp cho lực lượng chủ lực đổ bộ.
Hải quân đánh bộ Nga hình thành vào năm 1705 trong cuộc chiến tranh phía Bắc 1700-1721 đã diễn ra các trận đánh trên hướng biển và trên các đảo. Lực lượng hải quân đánh bộ Nga đã nhiều lần bị giải thể rồi lại xây dựng lại. Lần xây dựng có quy mô lớn là năm 1939 trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Các chiến sĩ hải quân đánh bộ đã tiến hành các chiến dịch đổ bộ và hoạt động phá hoại hậu phương quân đội phát xít, bảo vệ căn cứ của các hạm đội. Sau đó Hải quân đánh bộ lại giải thể và tổ chức lại vào năm 1960. Trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh và các cuộc xung đột khu vực, hải quân đánh bộ Nga luôn thể hiện khả năng tác chiến tuyệt vời và kỹ năng chiến thuật rất cao.
Hầu như tất cả các nước trên thế giới đều có
lực lượng hải quân đánh bộ, nhưng Hải quân đánh bộ Nga là một trong
những lực lượng bộ binh hải quân mạnh nhất trong sự nghiệp phục vụ bảo
vệ biển và hải đảo của tổ quốc.
Liên bang Nga có đường biên giới biển dài nhất thế giới. Bảo vệ hải giới luôn là nhiệm vụ vô cùng nặng nề, khó khăn thời chiến cũng như thời bình. Lực lượng phòng thủ bờ biển của Hải quân Nga có lịch sử nhiều trăm năm và dày dạn kinh nghiệm tác chiến. Trong biên chế của hạm đội, Hải quân đánh bộ là lực lượng tác chiến chủ chốt và cũng là lực lượng đối ngoại quân sự tính từ thời kỳ Liên bang Xô viết.
Lính thủy đánh bộ Nga được trang bị theo tiêu chuẩn của bộ binh thông thường, gắn bó nhất là tiểu liên AK-74, AK-74M, AK-74U, súng máy hạng nặng PKMS 7,62mm, súng bắn tỉa ASVK 12,7mm, SVD Glagunov 7,62mm và các loại hỏa khí chống tăng RPG – 7 (B-41), RPG – 18 Muha, theo tình hình nhiệm vụ được giao, chiến sĩ được tăng cường các loại hỏa khí hiện đại như, RPG-29, AGS- 30, súng phóng lựu nhiệt áp RPO –M và các loại vũ khí hạng nặng khác.
Hải quân đánh bộ là lực lượng cơ động mạnh, do đó trong biên chế được trang bị rất nhiều các phương tiện cơ động như các tàu đổ bộ hạng nặng, hạng trung và hạng nhẹ, các xuồng đổ bộ tốc độ cao chạy trên đệm khí, các xuồng cao tốc hạng nhẹ.
Cho đến nay, Hải quân đánh bộ vẫn có trong biên chế khoảng 350 xe tăng Т-64, 150 xe tăng Т-72 và Т-80. Các xe đổ bộ và thiết giáp lưỡng cư có khoảng 500 xe BTR-70 và BTR-80, khoảng 130 xe BMP-3 và một số lượng không lớn BMP-1, xe thiết giáp đổ bộ chủ yếu là xe MT-LB khoảng 250 chiếc.
Pháo binh đi cùng là các tổ hợp pháo tự hành như 2S1 "Gvozdika" 122mm, 2S3 "Akatsiya" 152mm, các tổ hợp pháo binh hạng nhẹ tự hành 2S16 Nona – K, 2S9 Nona – S, 2S23, Nona-SVK 120 mm, pháo phản lực BM-21 Grad-BM-21 122mm và các loại pháo xe kéo khác. Các tổ hợp chống tăng theo biên chế như 9P148 "Konkurs", 9K11 "Malyutka", "Storm-S".
Biên chế của Hải quân đánh bộ Nga không có
lực lượng không quân trực thuộc, phòng không của hải quân đánh bộ tương
tự như của bộ binh, bao gồm các phương tiên phòng không mang vác như
Igla, Strela -2, các tổ hợp phòng không cơ động như Osa, Strela -10,
Shilka.
Trong biên chế trang bị của Hải quân đánh bộ cũng có các trực thăng vận tải và yểm trợ hỏa lực chiến trường, nhưng hải quân đánh bộ không có lực lượng không quân trực thuộc. Nhưng Hải quân đánh bộ được yểm trợ bởi lực lượng tên lửa phòng thủ bờ biển chống tàu đa dạng và có số lượng rất lớn như các tổ hợp "Redoubt", "Rubezh", "Bastion-P", "Bal-E", "M-Club" và tổ hợp pháo 130 tầm xa phòng thủ bờ biển "Bereg".
Sức mạnh chiến đấu của Hải quân đánh bộ Nga không phụ thuộc nhiều vào lực lượng không quân hải quân, mà phụ thuộc vào chương trình huấn luyện và thực tế chiến trường. Theo chương trình huấn luyện các lính thủy đánh bộ có từ thời Liên bang Xô viết, các chiến sĩ lính thủy được huấn luyện gần sát với thực tế chiến trường mà các thế hệ trước đã tham gia trên toàn cầu.
Rèn luyện thể chất kiên cường, kỹ năng hành quân mang vác, vượt sông, biển trên cự ly nhiều chục kilomet là điều kiện bắt buộc để trở thành một lính đổ bộ hải quân. Ngoài những kỹ năng tác chiến thông thường, xạ kích là một nội dung trọng tâm phải huấn luyện thường xuyên.
Các chiến sĩ của trung đoàn lính thủy đánh bộ ở vịnh Cossack Bay gần Sevastopol chỉ trong một tháng huấn luyện đã bắn một số lượng đạn bằng cả thời gian phục vụ của chiến sĩ bộ binh của lục quân từ tất cả các loại hỏa khí. Hải quân đánh bộ Nga cũng là lực lượng duy nhất trên thế giới có khả năng đổ bộ đường biển và đường không (nhảy dù).
Rút kinh nghiệm từ Chiến tranh thế giới thứ II và Chiến tranh Việt Nam, hải quân đánh bộ tập trung huấn luyện kỹ năng tiềm nhập, đột kích, sử dụng các phương tiện ngụy trang và chiến đấu tại chỗ, sử dụng các loại chất nổ chất cháy. Cùng từ lực lượng Hải quân đánh bộ, hải quân Nga đã tổ chức các đội đặc nhiệm nổi tiếng trên thế giới như Alpha, Delphin.
Trong tất cả các cuộc chiến tranh và xung đột, lực lượng Hải quân đánh bộ Nga luôn là đơn vị đầu tiên tham gia chiến đấu. Cuộc chiến Chechnya, hải quân đánh bộ của Hạm đội biển Đen là lực lượng giáp trận với chiến binh Hồi giáo đầu tiên. Cuộc chiến 5 ngày với Gruzia, hải quân đánh bộ Hạm đội biển Đen cũng là lực lượng đổ bộ lên quân cảng của Gruzia.
Các cuộc xung đột gần đây, trực chiến trên
các chiến hạm Hải quân Nga có mặt tại vịnh Aden, Hải quân đánh bộ Nga
cũng thể hiện được khả năng sẵn sàng chiến đấu cao nhất và hiệu quả của
những hoạt động bảo vệ căn cứ và các chiến hạm.
Cách đây không lâu, ngày 16/11/2013 Hải quân đánh bộ Nga kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng. Cũng là lần đầu tiên, trong thuật ngữ Hải quân đã bổ sung thêm từ “đổ bộ đường biển” Nhưng người Nga nói chung, tự hào về những chiến công mà Hải quân đánh bộ đã có từ thời kỳ nội chiến, vẫn quen gọi bộ binh hải quân là “Hải quân đánh bộ”.
Mặc dù là lực lượng có nhiều chiến công nhất của các lực lượng lính thủy đánh bộ trên biển lớn, nhưng theo các chuyên gia nước ngoài, Hải quân đánh bộ Nga chỉ đứng hàng thứ 3 trên thế giới. Thống trị trên biển lớn với số lượng, vũ khí trang bị và nhiệm vụ thực hiện trên toàn cầu là lính thủy đánh bộ Mỹ, đứng thứ 2 là Trung Quốc với quân số, số lượng vũ khí trang bị và phương tiện chiến tranh khổng lồ, dù lính thủy đánh bộ Trung Quốc chưa có được những thành tích nổi bật.
Hải quân đánh bộ Nga đứng hàng thứ 3 với quân số khoảng 8.000 biên chế trong 4 lữ đoàn thuộc 4 hạm đội (lữ đoàn 155 - hạm đội Thái Bình dương, lữ đoàn 336 hạm đội biển Baltic, lữ đoàn 61 hạm đội Biển Bắc và lữ đoàn 810 thuộc Hạm đội Biển Đen.
Đứng hàng thứ 4 trên thế giới là Lính thủy đánh bộ Vương quốc Anh.
Định hướng nhiệm vụ chủ yếu của Hải quân đánh bộ Nga cho đến thời điểm trước cuộc nội chiến ở Syria vẫn nằm trong giới hạn bảo vệ biên giới biển và hải đảo của Nga, cùng với các hạm tàu của Hải quân thực hiện nhiệm vụ quốc tế và gìn giữ hòa bình. Nhưng sự phát triển mạnh mẽ của những xung đột trên thế giới, vị thế của nước Nga hậu Syria cũng đã thay đổi.
Những lò lửa xung đột trên biển Hoa Đông và Biển Đông, quá trình vươn ra biển lớn mạnh mẽ của Trung Quốc đã thay đổi tất cả. Hải quân đánh bộ Nga đứng trước những yêu cầu nhiệm vụ rất lớn, đó là khả năng đóng vai trò hỗ trợ đồng minh, cân bằng lực lượng trên các khu vực nóng bảo vệ lợi ích của nước Nga, đối ngoại quân sự và là lực lượng kiềm chế xung đột, như hải quân Nga đã từng thực hiện trong năm 1979.
Những nhược điểm của hải quân đánh bộ Nga còn rất nhiều, đó là sự thiếu hụt các căn cứ trên biển như các tàu đổ bộ - tàu sân bay lớn, không có lực lượng Không quân của riêng mình, điều đó gây khó khăn cho những hoạt động gìn giữ hòa bình và tác chiến ở nước ngoài. Họ cũng chưa có những loại vũ khí, trang bị đặc chủng phù hợp với điều kiện tác chiến trên biển và ven bờ, những loại vũ khí trang bị mà trong thời kỳ Xô viết đã làm lên sự vinh quang của Hải quân đánh bộ.
Chương trình đổi mới vũ khí trang bị và phương tiện chiến đấu của Bộ Quốc phòng Nga đến năm 2020 đặt trọng tâm cho nhiệm vụ bảo vệ hải giới cùng như những lợi ích của Nga ở nước ngoài. Có thể nói, các tàu đổ bộ trực thăng dự án "Avalanche" lớp “Lavina” sẽ là lớp tàu đổ bộ tăng cường sức mạnh cho lực lượng Hải quân đánh bộ, tương lai xa hơn sẽ cùng phối hợp với các tàu sân bay đang trong quá trình thiết kế, hình thành Lực lượng Hải quân đánh bộ mạnh mẽ, có khả năng răn đe lớn và thực hiện hiệu quả các sứ mệnh quốc tế trên đại dương.
Điều đó hứa hẹn một sự thay đổi lớn trong Hải quân đánh bộ mà định hướng là lực lượng chủ chốt thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quân sự, thực hiện sứ mệnh nhân đạo và gìn giữ hòa bình, cùng như giúp đỡ các nước bạn bè và kiềm chế xung đột. Sự phát triển của Hải quân đánh bộ Nga gắn liền với Học thuyết hải dương của Liên bang Nga đang từng bước vượt ra ngoài phạm vị nhiệm vụ bảo vệ biên giới, trở thành lực lượng quân sự đại diện của Nga trên trường thế giới./.
Theo Trịnh Thái Bằng/InfonetHải quân đánh bộ Nga |
Hải quân đánh bộ Nga khác với lính thủy đánh bộ Mỹ là binh chủng riêng biệt của lực lượng phòng thủ bờ biển, có nhiệm vụ chủ yếu là tiến hành các hoạt động chiến đấu tấn công và đổ bộ trong các chiến dịch ven biển, hải đảo, bảo vệ các căn cứ hải quân, các vùng nước ven bờ và các mục tiêu quan trọng trên bờ biển. Hải quân đánh bộ Nga cũng được giao những nhiệm vụ đặc biệt như chống bạo loạn và khủng bố vũ trang.
Hải quân đánh bộ trong các chiến dịch đổ bộ có thể hoạt động độc lập với nhiệm vụ đánh chiếm các căn cứ quân sự, quân cảng, các đảo bị chiếm đóng, các khu vực bờ biển của đối phương. Trong một số trường hợp hiệp đồng với lực lượng Lục quân đổ bộ, Hải quân đánh bộ trong đội hình tiền tiêu đánh chiếm các điểm chốt và các khu vực ven biển, tổ chức bàn đạp cho lực lượng chủ lực đổ bộ.
Hải quân đánh bộ Nga hình thành vào năm 1705 trong cuộc chiến tranh phía Bắc 1700-1721 đã diễn ra các trận đánh trên hướng biển và trên các đảo. Lực lượng hải quân đánh bộ Nga đã nhiều lần bị giải thể rồi lại xây dựng lại. Lần xây dựng có quy mô lớn là năm 1939 trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Các chiến sĩ hải quân đánh bộ đã tiến hành các chiến dịch đổ bộ và hoạt động phá hoại hậu phương quân đội phát xít, bảo vệ căn cứ của các hạm đội. Sau đó Hải quân đánh bộ lại giải thể và tổ chức lại vào năm 1960. Trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh và các cuộc xung đột khu vực, hải quân đánh bộ Nga luôn thể hiện khả năng tác chiến tuyệt vời và kỹ năng chiến thuật rất cao.
Dự án đóng tàu đổ bộ trực thăng "Lavina" thay thế Mistral |
Liên bang Nga có đường biên giới biển dài nhất thế giới. Bảo vệ hải giới luôn là nhiệm vụ vô cùng nặng nề, khó khăn thời chiến cũng như thời bình. Lực lượng phòng thủ bờ biển của Hải quân Nga có lịch sử nhiều trăm năm và dày dạn kinh nghiệm tác chiến. Trong biên chế của hạm đội, Hải quân đánh bộ là lực lượng tác chiến chủ chốt và cũng là lực lượng đối ngoại quân sự tính từ thời kỳ Liên bang Xô viết.
Lính thủy đánh bộ Nga được trang bị theo tiêu chuẩn của bộ binh thông thường, gắn bó nhất là tiểu liên AK-74, AK-74M, AK-74U, súng máy hạng nặng PKMS 7,62mm, súng bắn tỉa ASVK 12,7mm, SVD Glagunov 7,62mm và các loại hỏa khí chống tăng RPG – 7 (B-41), RPG – 18 Muha, theo tình hình nhiệm vụ được giao, chiến sĩ được tăng cường các loại hỏa khí hiện đại như, RPG-29, AGS- 30, súng phóng lựu nhiệt áp RPO –M và các loại vũ khí hạng nặng khác.
Hải quân đánh bộ là lực lượng cơ động mạnh, do đó trong biên chế được trang bị rất nhiều các phương tiện cơ động như các tàu đổ bộ hạng nặng, hạng trung và hạng nhẹ, các xuồng đổ bộ tốc độ cao chạy trên đệm khí, các xuồng cao tốc hạng nhẹ.
Cho đến nay, Hải quân đánh bộ vẫn có trong biên chế khoảng 350 xe tăng Т-64, 150 xe tăng Т-72 và Т-80. Các xe đổ bộ và thiết giáp lưỡng cư có khoảng 500 xe BTR-70 và BTR-80, khoảng 130 xe BMP-3 và một số lượng không lớn BMP-1, xe thiết giáp đổ bộ chủ yếu là xe MT-LB khoảng 250 chiếc.
Pháo binh đi cùng là các tổ hợp pháo tự hành như 2S1 "Gvozdika" 122mm, 2S3 "Akatsiya" 152mm, các tổ hợp pháo binh hạng nhẹ tự hành 2S16 Nona – K, 2S9 Nona – S, 2S23, Nona-SVK 120 mm, pháo phản lực BM-21 Grad-BM-21 122mm và các loại pháo xe kéo khác. Các tổ hợp chống tăng theo biên chế như 9P148 "Konkurs", 9K11 "Malyutka", "Storm-S".
Đánh chiếm bàn đạp đổ bộ |
Trong biên chế trang bị của Hải quân đánh bộ cũng có các trực thăng vận tải và yểm trợ hỏa lực chiến trường, nhưng hải quân đánh bộ không có lực lượng không quân trực thuộc. Nhưng Hải quân đánh bộ được yểm trợ bởi lực lượng tên lửa phòng thủ bờ biển chống tàu đa dạng và có số lượng rất lớn như các tổ hợp "Redoubt", "Rubezh", "Bastion-P", "Bal-E", "M-Club" và tổ hợp pháo 130 tầm xa phòng thủ bờ biển "Bereg".
Sức mạnh chiến đấu của Hải quân đánh bộ Nga không phụ thuộc nhiều vào lực lượng không quân hải quân, mà phụ thuộc vào chương trình huấn luyện và thực tế chiến trường. Theo chương trình huấn luyện các lính thủy đánh bộ có từ thời Liên bang Xô viết, các chiến sĩ lính thủy được huấn luyện gần sát với thực tế chiến trường mà các thế hệ trước đã tham gia trên toàn cầu.
Rèn luyện thể chất kiên cường, kỹ năng hành quân mang vác, vượt sông, biển trên cự ly nhiều chục kilomet là điều kiện bắt buộc để trở thành một lính đổ bộ hải quân. Ngoài những kỹ năng tác chiến thông thường, xạ kích là một nội dung trọng tâm phải huấn luyện thường xuyên.
Các chiến sĩ của trung đoàn lính thủy đánh bộ ở vịnh Cossack Bay gần Sevastopol chỉ trong một tháng huấn luyện đã bắn một số lượng đạn bằng cả thời gian phục vụ của chiến sĩ bộ binh của lục quân từ tất cả các loại hỏa khí. Hải quân đánh bộ Nga cũng là lực lượng duy nhất trên thế giới có khả năng đổ bộ đường biển và đường không (nhảy dù).
Rút kinh nghiệm từ Chiến tranh thế giới thứ II và Chiến tranh Việt Nam, hải quân đánh bộ tập trung huấn luyện kỹ năng tiềm nhập, đột kích, sử dụng các phương tiện ngụy trang và chiến đấu tại chỗ, sử dụng các loại chất nổ chất cháy. Cùng từ lực lượng Hải quân đánh bộ, hải quân Nga đã tổ chức các đội đặc nhiệm nổi tiếng trên thế giới như Alpha, Delphin.
Trong tất cả các cuộc chiến tranh và xung đột, lực lượng Hải quân đánh bộ Nga luôn là đơn vị đầu tiên tham gia chiến đấu. Cuộc chiến Chechnya, hải quân đánh bộ của Hạm đội biển Đen là lực lượng giáp trận với chiến binh Hồi giáo đầu tiên. Cuộc chiến 5 ngày với Gruzia, hải quân đánh bộ Hạm đội biển Đen cũng là lực lượng đổ bộ lên quân cảng của Gruzia.
Trình diễn võ thuật của Hải quân đánh bộ |
Cách đây không lâu, ngày 16/11/2013 Hải quân đánh bộ Nga kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng. Cũng là lần đầu tiên, trong thuật ngữ Hải quân đã bổ sung thêm từ “đổ bộ đường biển” Nhưng người Nga nói chung, tự hào về những chiến công mà Hải quân đánh bộ đã có từ thời kỳ nội chiến, vẫn quen gọi bộ binh hải quân là “Hải quân đánh bộ”.
Mặc dù là lực lượng có nhiều chiến công nhất của các lực lượng lính thủy đánh bộ trên biển lớn, nhưng theo các chuyên gia nước ngoài, Hải quân đánh bộ Nga chỉ đứng hàng thứ 3 trên thế giới. Thống trị trên biển lớn với số lượng, vũ khí trang bị và nhiệm vụ thực hiện trên toàn cầu là lính thủy đánh bộ Mỹ, đứng thứ 2 là Trung Quốc với quân số, số lượng vũ khí trang bị và phương tiện chiến tranh khổng lồ, dù lính thủy đánh bộ Trung Quốc chưa có được những thành tích nổi bật.
Hải quân đánh bộ Nga đứng hàng thứ 3 với quân số khoảng 8.000 biên chế trong 4 lữ đoàn thuộc 4 hạm đội (lữ đoàn 155 - hạm đội Thái Bình dương, lữ đoàn 336 hạm đội biển Baltic, lữ đoàn 61 hạm đội Biển Bắc và lữ đoàn 810 thuộc Hạm đội Biển Đen.
Đứng hàng thứ 4 trên thế giới là Lính thủy đánh bộ Vương quốc Anh.
Định hướng nhiệm vụ chủ yếu của Hải quân đánh bộ Nga cho đến thời điểm trước cuộc nội chiến ở Syria vẫn nằm trong giới hạn bảo vệ biên giới biển và hải đảo của Nga, cùng với các hạm tàu của Hải quân thực hiện nhiệm vụ quốc tế và gìn giữ hòa bình. Nhưng sự phát triển mạnh mẽ của những xung đột trên thế giới, vị thế của nước Nga hậu Syria cũng đã thay đổi.
Những lò lửa xung đột trên biển Hoa Đông và Biển Đông, quá trình vươn ra biển lớn mạnh mẽ của Trung Quốc đã thay đổi tất cả. Hải quân đánh bộ Nga đứng trước những yêu cầu nhiệm vụ rất lớn, đó là khả năng đóng vai trò hỗ trợ đồng minh, cân bằng lực lượng trên các khu vực nóng bảo vệ lợi ích của nước Nga, đối ngoại quân sự và là lực lượng kiềm chế xung đột, như hải quân Nga đã từng thực hiện trong năm 1979.
Những nhược điểm của hải quân đánh bộ Nga còn rất nhiều, đó là sự thiếu hụt các căn cứ trên biển như các tàu đổ bộ - tàu sân bay lớn, không có lực lượng Không quân của riêng mình, điều đó gây khó khăn cho những hoạt động gìn giữ hòa bình và tác chiến ở nước ngoài. Họ cũng chưa có những loại vũ khí, trang bị đặc chủng phù hợp với điều kiện tác chiến trên biển và ven bờ, những loại vũ khí trang bị mà trong thời kỳ Xô viết đã làm lên sự vinh quang của Hải quân đánh bộ.
Chương trình đổi mới vũ khí trang bị và phương tiện chiến đấu của Bộ Quốc phòng Nga đến năm 2020 đặt trọng tâm cho nhiệm vụ bảo vệ hải giới cùng như những lợi ích của Nga ở nước ngoài. Có thể nói, các tàu đổ bộ trực thăng dự án "Avalanche" lớp “Lavina” sẽ là lớp tàu đổ bộ tăng cường sức mạnh cho lực lượng Hải quân đánh bộ, tương lai xa hơn sẽ cùng phối hợp với các tàu sân bay đang trong quá trình thiết kế, hình thành Lực lượng Hải quân đánh bộ mạnh mẽ, có khả năng răn đe lớn và thực hiện hiệu quả các sứ mệnh quốc tế trên đại dương.
Điều đó hứa hẹn một sự thay đổi lớn trong Hải quân đánh bộ mà định hướng là lực lượng chủ chốt thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quân sự, thực hiện sứ mệnh nhân đạo và gìn giữ hòa bình, cùng như giúp đỡ các nước bạn bè và kiềm chế xung đột. Sự phát triển của Hải quân đánh bộ Nga gắn liền với Học thuyết hải dương của Liên bang Nga đang từng bước vượt ra ngoài phạm vị nhiệm vụ bảo vệ biên giới, trở thành lực lượng quân sự đại diện của Nga trên trường thế giới./.
Triều Tiên dọa tấn công Nhà Trắng
Dân trí Triều Tiên ngày 13/8 đã lên án các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn là một "tuyên bố chiến tranh", đồng thời khoe rằng nước này có khả năng tiến hành các cuộc tấn công trả đũa chống lại Seoul và Nhà Trắng.
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: AFP)
Cuộc tập trận năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang, sau một vụ tấn công mìn gần đây nhằm vào các binh sĩ Hàn Quốc mà Seoul cáo buộc Triều Tiên là thủ phạm.
Một tuyên bố của Ủy ban tái thống nhất hòa bình của Triều Tiên (CPRK), cơ quan giám sát các vấn đề liên Triều, ngày 13/8 đã lên án cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" là "cuộc diễn tập cho một cuộc chiến tranh hạt nhân bất ngờ chống lại Triều Tiên".
"Các cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn như vậy... không khác gì một lời tuyên bố chiến tranh", tuyên bố viết, cảnh báo về khả năng xung đột quân sự bất ngờ có thể dẫn tới một cuộc chiến tổng lực.
Ủy ban còn nói thêm, Hàn Quốc và Mỹ nên biết rằng "các thành trì của sự khiêu khích và gây hấn - trong đó có Nhà Trắng và Nhà Xanh (phủ tổng thống) tại Seoul - đều nằm trong tầm hoạt động của cá loại vũ khí quân sự "siêu chính xác" của Triều Tiên.
Triều Tiên có một chương trình phát triển tên lửa quy mô để hỗ trợ chiến lược vũ khí hạt nhân, mặc dù các chuyên gia còn nghi ngờ về mức độ tiên tiến của các hệ thống phóng tên lửa của Triều Tiên.
Hồi tháng 5, Bình Nhưỡng khẳng định đã thử thành công một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) - một công nghệ có thể cho phép Triều Tiên sở hữu khả năng tấn công thứ 2.
Một khả năng SLBM được phát triển đầy đủ có thể đưa mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên lên một cấp độ mới, cho phép triển khai xa hơn phạm vi bán đảo Triều Tiên.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đã nghi ngờ tính xác thực của vụ thử hồi tháng 5, nói rằng các bức ảnh về vụ phóng có thể bị làm giả.
An Bình
Theo AFP
4 ôtô tông nhau trên cao tốc TP HCM - Trung Lương
06:39 14/08/2015
Thấy xe phía trước xảy ra tai nạn, tài xế ôtô 7
chỗ đang chạy trên cao tốc TP HCM - Trung Lương thắng gấp liền bị xe 16
chỗ tông mạnh vào đuôi.
Xe tải nổ lốp ép ôtô khách 29 chỗ vào dải phân cách. Ảnh: Hải Thuận.
Chiều 13/8, tài xế Đỗ Văn Trường (32 tuổi) chạy xe tải loại 15 tấn trên
cao tốc TP HCM – Trung Lương, hướng từ Sài Gòn về miền Tây. Đến địa bàn
huyện Thủ Thừa (Long An), lốp trước bên trái bị nổ khiến xe lao qua
trái đâm mạnh vào xe khách 29 chỗ của tài xế Trần Trung Ký (32 tuổi).
Thấy tai nạn, anh Lưu Tuấn Dũng (40 tuổi) chạy ôtô 7
chỗ phía sau thắng gấp cách đó 5 m. Tuy nhiên, tài xế xe khách 16 chỗ ở
phía sau không xử lý kịp đã tông mạnh vào đuôi xe anh Dũng.
Hai ôtô phía sau đâm nhau. Ảnh: Hải Thuận
|
Tai nạn dây chuyền làm nhiều người trên hai xe khách
hốt hoảng. 4 ôtô hư hỏng nặng, nằm chắn giữa đường khiến giao thông qua
khu vực gặp nhiều khó khăn, ùn tắc kéo dài.
Đến 20h cùng ngày, các xe bị nạn được cẩu khỏi hiện trường.
Theo VNELương tối thiểu đang thấp hơn mức sống tối thiểu gần 1 triệu đồng
14/08/2015 06:00Đây là kết quả khảo sát mức lương của người lao động năm 2015 được Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) VN công bố ngày 13.8.
Theo ông Đặng Quang Hợp, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, Viện
Công nhân Công đoàn, khảo sát thực hiện trong tháng 4 - 5.2015, tại 60
doanh nghiệp (DN) ở 10 tỉnh, TP, thuộc 4 vùng lương. Các DN được khảo
sát chủ yếu thuộc các ngành dệt may, giày da, xây dựng, giao thông vận
tải, cơ khí, điện tử, chế biến nông lâm thủy sản... Kết quả khảo sát cho
thấy, tiền lương trung bình (theo thời gian và khoán sản phẩm theo giờ
chuẩn quy định) đang được các DN trả là 3,817 triệu đồng/người/tháng.
Trong đó cao nhất là lương của người lao động (NLĐ) ở vùng 1, mức 4,369
triệu đồng/người/tháng. Thấp nhất là vùng 4, lương 3,225 triệu
đồng/người/tháng.
Về thực trạng chi tiêu, theo kết quả khảo sát về mức sống tối
thiểu vùng của NLĐ trong các DN năm 2015, mức chi tiêu trung bình của
NLĐ (có nuôi con) là 4,247 triệu đồng/tháng, tăng 3,6% so với năm 2014.
So sánh giữa thu nhập và chi tiêu, lương tối thiểu đang thấp hơn mức
sống tối thiểu gần 1 triệu đồng. Hơn 19,9% NLĐ cho biết thu nhập không
đủ sống; 31,3% phải chi tiêu tằn tiện và rất tiết kiệm; 40,7% vừa đủ
trang trải cho cuộc sống; chỉ có 8,0% cho biết có dư dật và có tích lũy.
Do phải chi rất nhiều khoản nên có 62,2% NLĐ không có tiền tiết kiệm;
37,8% có tiền tiết kiệm, nhưng số tiền không cao. Cụ thể: mức tiết kiệm
hằng tháng của NLĐ dưới 500.000 đồng là 10,7%; từ 500.000 - 1 triệu đồng
là 10,2%; từ 1 - 2 triệu đồng là 7,4%.
Ông Lê Trọng Sang, Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ VN),
khẳng định: “Kết quả khảo sát của Tổng LĐLĐ VN cho thấy, mức lương NLĐ
thực nhận cao hơn tiền lương ghi trong hợp đồng từ 10 - 14% tùy theo
từng vùng. Đây là căn cứ để Tổng LĐLĐ VN đề xuất mức tăng lương tối
thiểu vùng năm 2016 trên 16% (từ 350.000 đồng - 550.000
đồng/người/tháng) mà không ảnh hưởng tới DN”.
Hải Bình
Sân golf để hút khách du lịch chất lượng cao
TP - “Tôi ủng hộ dự án tổ hợp 10 sân golf mà Quảng
Bình đang kêu gọi đầu tư. Bởi lẽ, Quảng Bình xem du lịch là ngành kinh
tế mũi nhọn thì buộc phải hạ tầng đồng bộ, sản phẩm du lịch phong phú,
mà sân golf vừa là hạ tầng, vừa là sản phẩm du lịch chất lượng cao” -
ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng
Bình nói về tổ hợp 10 sân golf mà địa phương này đang chuẩn bị đầu tư.
Theo ông Phương,
việc có những ý kiến trái chiều xung quanh dự án tổ hợp 10 sân golf
cũng là lẽ thường tình. Bởi đây là một dự án có thể xem là mới và lạ,
lại ra đời trong bối cảnh Chính phủ không khuyến khích và đang siết chặt
việc phát triển sân golf. Tuy nhiên, nếu làm một hay hai sân thì rất
khó cạnh tranh với các trung tâm du lịch trong nước và quốc tế. Trong
lúc đó, Quảng Bình lại có một quỹ đất rộng lớn ven biển, lâu nay không
thể khai thác cho phát triển kinh tế vì toàn cát trắng.
Xây dựng tổ hợp sân golf không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn cải tạo được vùng cát vốn lâu nay là nỗi ám ảnh của người dân địa phương, “chang chang cồn cát” như là biểu tượng của sự khắc nghiệt, nghèo đói.
Nói về lo ngại ô nhiễm môi trường do tổ hợp sân golf gây ra, ông Phương cho rằng: Cái gì cũng có hai mặt của nó, nhưng chúng ta phải biết khắc chế để mang lại lợi ích cho cộng đồng. Việc ô nhiễm môi trường do hóa chất, phân bón của sân golf chắc chắn là có nhưng không đến mức nghiêm trọng. Bởi Khu vực sân golf cách xa khu dân cư, còn phía biển thì đã có các resort che chắn.
Nếu nói về sự tương phản giàu nghèo khi xây dựng tổ hợp sân golf ở một địa phương còn khó khăn là cái nhìn ngắn hạn. Làm du lịch thì phải thu hút được càng nhiều khách chất lượng, càng nhiều tiền thì mới có hiệu quả cao. Ở các nước phát triển về du lịch họ đều phát triển rất nhiều sân golf. Vì có sân golf mới giữ chân được khách du lịch dài ngày. Việc xây dựng tổ hợp sân golf ở Quảng Bình không phải do ngân sách địa phương bỏ ra mà do nhà đầu tư. Dự án sẽ tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động có thu nhập cao, địa phương thu được một lượng lớn ngân sách để đầu tư ngược trở lại cho người dân. Sự tương phản hay khoảng cách giàu nghèo sẽ dần được xích lại khi kinh tế địa phương phát triển.
Xây dựng tổ hợp sân golf không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn cải tạo được vùng cát vốn lâu nay là nỗi ám ảnh của người dân địa phương, “chang chang cồn cát” như là biểu tượng của sự khắc nghiệt, nghèo đói.
Nói về lo ngại ô nhiễm môi trường do tổ hợp sân golf gây ra, ông Phương cho rằng: Cái gì cũng có hai mặt của nó, nhưng chúng ta phải biết khắc chế để mang lại lợi ích cho cộng đồng. Việc ô nhiễm môi trường do hóa chất, phân bón của sân golf chắc chắn là có nhưng không đến mức nghiêm trọng. Bởi Khu vực sân golf cách xa khu dân cư, còn phía biển thì đã có các resort che chắn.
Nếu nói về sự tương phản giàu nghèo khi xây dựng tổ hợp sân golf ở một địa phương còn khó khăn là cái nhìn ngắn hạn. Làm du lịch thì phải thu hút được càng nhiều khách chất lượng, càng nhiều tiền thì mới có hiệu quả cao. Ở các nước phát triển về du lịch họ đều phát triển rất nhiều sân golf. Vì có sân golf mới giữ chân được khách du lịch dài ngày. Việc xây dựng tổ hợp sân golf ở Quảng Bình không phải do ngân sách địa phương bỏ ra mà do nhà đầu tư. Dự án sẽ tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động có thu nhập cao, địa phương thu được một lượng lớn ngân sách để đầu tư ngược trở lại cho người dân. Sự tương phản hay khoảng cách giàu nghèo sẽ dần được xích lại khi kinh tế địa phương phát triển.
ĐBQH Phạm Trường Dân: Tỉnh nhỏ thế, xây 10 sân golf làm gì?
Quan điểm của tôi, việc Quảng Bình quy hoạch xây 10 sân golf thì không nên. Sân golf cần phải có để thu hút đầu tư, nhưng chỉ nên xây dựng ở mức độ cho phép với một vài sân golf thôi, còn tới 10 sân như thế thì không nên. Tỉnh Quảng Nam quy mô như thế cũng chỉ xây dựng 1 sân golf. Tỉnh Quảng Bình nhỏ bé như vậy, di sản văn hóa như vậy mà xây 10 sân golf như thế thì lấy đất ở đâu xây? Việc xây sân golf làm sao phải tương quan với quy mô toàn quốc. Quảng Bình cần phải xem xét lại, xây dựng ở mức độ cho phép, sao cho phù hợp.
Mặt khác nếu có 10 sân golf thì việc khai thác sẽ không hiệu quả, vì với số lượng nhiều như thế thì tìm đâu ra người chơi? Trong khi đó, xây sân golf tốn rất nhiều đất, mặt khác việc trồng cỏ sân golf lại bằng hóa chất, ảnh hưởng tới vấn đề môi trường và chất lượng của đất.
ĐBQH Nguyễn Thị Khá: 10 sân golf, lấy đâu ra người chơi?
Xây sân golf mục đích là kêu gọi doanh nghiệp, thu hút đầu tư, mặt khác nguồn thu thuế cũng khá lớn. Song golf thường dành cho người có tiền chứ không phải ai cũng chơi được. Điều quan trọng nhất là lấy đất ở đâu làm 10 sân golf ? Qua báo chí, tôi được biết họ lấy từ đất ven biển, tuy nhiên cũng cần phải xem, đất bỏ không đã đành, nếu là đất sản xuất thì phải cân nhắc. Mặt khác, với 10 sân golf thế, có sử dụng hết không hay sẽ gây lãng phí? Quy hoạch 10 sân golf như vậy có khả thi không?
Ngoài vấn đề đất đai, cần phải xét đến khía cạnh môi trường. Vì loại cỏ làm sân golf ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. Trong khi đó, vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động không được bao nhiêu, vì người phục vụ chơi golf không nhiều. Với 10 sân golf, Quảng Bình cũng cần phải quan tâm đến vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, xem bao nhiêu hộ phải di dời, rồi việc làm của người dân ra sao? Người dân có đồng tình không?
Tỉnh nói xây 10 sân golf để tạo đột phá, điều này không ai cấm, nhưng phải có tính khả thi. Theo tôi, tỉnh Quảng Bình cần tính kỹ giữa cái lợi và cái hại. Quảng Bình làm một, hai sân golf thì được, còn 10 sân thì quá nhiều.
Dũng Nguyễn (ghi)
Xem Ngôi nhà Việt Nam tại Ý: Thất vọng và buồn!
Dân trí “Ngày cuối cùng ở Ý hoá ra lại làm cho cả nhà cảm thấy thật nặng nề và buồn bã! Biết vậy tới thăm Venice còn hơn ! Tự nhiên hăm hở đi cái Expo Milan 2015 làm chi để rồi bây giờ về ôm một cục tức mà đầu thì đau như bị ai vừa cầm búa nện vào…”.
Càng xem các gian hàng các nước, càng buồn cho mìnhLà người trực tiếp có mặt tại Expo 2015, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Canada tại Việt Nam đã không giấu được sự thất vọng, bà đã cho biết: “Sau gần chục ngày rong ruổi ở Ý, gia đình tôi quyết định dành lại ngày cuối cùng để đến Expo 2015 tại Milan, thay vì đi thăm Venice như kế hoạch đã định. Ý tưởng này xuất phát từ khi cả nhà nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng của VN chen vai cùng cờ của các quốc gia khác trên khắp các đường phố của Milan và các poster quảng bá cho Expo 2015. Expo Milan 2015 có chủ đề "Feeding the Planet - Energy for Life", quy tụ 145 quốc gia tham dự (chưa kể 17 tổ chức và khoảng 25 tập đoàn toàn cầu). Diễn ra từ 1/5 đến 31/10/2015, Expo Milan dự kiến sẽ đón khoảng 20 triệu lượt khách thăm viếng…
Những hình ảnh trong "Ngôi nhà Việt Nam" Expo Milano 2015 tại Ý do bạn đọc Nguyễn Thị Kiều Oanh chia sẻ.
Do tập trung để quảng bá và giới thiệu hình ảnh của đất nước mình nên chẳng có quốc gia nào lại lo đi bán đồ như ở gian hàng VN. Thứ phổ biến nhất họ bán là đồ ăn để giới thiệu đặc trưng ẩm thực của đất nước mình. Một số nước như Pháp thì cũng bán đồ lưu niệm, nhưng là những mặt hàng áo, mũ, huy hiệu... có in logo và khẩu hiệu của Expo Milan 2015, chủ yếu để khách làm kỷ niệm. Nói chung, gian hàng của tất cả các nước đều được chăm chút rất chu đáo để thể hiện bộ mặt quốc gia, vì thế, tôi chắc chắn rằng không một đất nước nào trong số 145 nước tham dự sự kiện Expo mà lại giao phó cho tư nhân làm như kiểu VN. Đáng nói là không chỉ các nước lớn (như Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Đức, Nhật...), hoặc giàu có (như các quốc gia Trung Đông : Quata, Oman, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất...) có khu trưng bày hoành tráng, lộng lẫy mà ngay cả những nước "bằng hoặc dưới level" với Việt Nam trong khu vực ASEAN như Lào, Myanmar, Campuchia, Indonesia, Thái Lan... cũng thể hiện cực kỳ trang trọng và kiêu hãnh về bản sắc văn hoá cũng như các thế mạnh riêng của đất nước mình thông qua các gian trưng bày của họ. Càng đi xem, càng choáng ngợp với sự phô trương muôn vẻ về văn hoá, đất nước và con người của các quốc gia trong Expo 2015, và lại càng thấy đau cho Việt Nam của tôi”...
Các gian hàng nghèo nàn, bày trí sơ sài .
Ngay sau khi có phản hồi của độc giả trực tiếp có mặt tại Expo Milan, PV Dân trí đã liên lạc ngay với các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch, và không ít ý kiến tỏ ra thất vọng với cách “quảng bá” như thế này.
Sáng 13/8, trao đổi với PV Dân trí về những phản ánh của độc giả về Ngôi nhà Việt Nam tại Expo Milan (Ý), PGS.TS Phạm Trung Lương, nguyên Phó viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển Du lịch cho hay: "Năng lực chuyên môn và quản lý của ngành Du lịch của chúng ta còn nhiều hạn chế, yếu và thiếu dẫn đến công việc chưa hiệu quả. Sự cố này tại Ý không phải lần đầu, trước đó tại một vài sự kiện khác ngành du lịch vẫn để xảy ra các sự cố mà đáng lẽ chỉ cần có chút chuẩn bị thôi thì đã không đến nỗi. Những người có chức trách dùng tiền thuế của dân không hợp lý, không hiệu quả là vứt đi một cách không suy nghĩ mồ hôi, công sức của dân. Cách quảng bá thiếu chuyên nghiệp, nhếch nhác của các cơ quan chức năng trong ngành không những không thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển mà còn làm xấu thêm hình ảnh Việt Nam trước bạn bè quốc tế".
PGS. TS Phạm Trung Lương, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Việt Nam (ảnh: Thu Hà).
“ Ngay cả công tác truyền thông trước sự kiện này cũng rất hời hợt và mỏng. Công tác tuyên truyền quảng bá giống như sự đãi môi làm cho có", ông Chiến chia sẻ.
Một số chuyên gia trong ngành cho rằng tại sao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ quản lại không giao việc này cho cơ quan tổ chức có kinh nghiệm, chuyên nghiệp hơn? Với nguồn kinh phí lên tới hơn 3 triệu đô (khoảng 66 tỷ đồng Việt Nam) mà dùng không đúng chỗ, không hợp lý?
Trong khi đó, đề án do Bộ VHTT-DL trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nêu rõ mục tiêu: “Bằng các hình thức thể hiện của triển lãm, Nhà triển lãm Việt Nam tập trung giới thiệu một số thế mạnh và thành tựu chủ yếu của Việt Nam. Cụ thể như sau: Việt Nam - vựa lúa của thế giới, Việt Nam - vẻ đẹp bất tận”,... Một mục tiêu khác cũng được đặt ra là “thu hút các nhà đầu tư và khách du lịch tới Việt Nam”. Tuy nhiên những gì đang diễn ra tại gian hàng của Việt Nam trong Expo 2015 lại là câu hỏi rất đáng được quan tâm.
Mặt tiền của "Ngôi nhà Việt Nam" tại Milano 2015.
Thất vọng sau khi nhận được thông tin, hình ảnh phản hồi của độc giả trên báo chí, ông Trần Anh Giang, Giám đốc Chi nhánh Công ty Du lịch Việt cho rằng, việc này đáng ra từ trước đến nay, chúng ta nên tham khảo ý kiến trước khi tổ chức. Mỗi người một ý chắc chắn sẽ không đến nỗi. Đất nước mình cảnh quan đẹp không đâu có được, ẩm thực văn hóa vô cùng phong phú nhưng cả gian hàng của Việt Nam tại hội chợ lớn như thế này chúng ta đã không truyền tải được gì.
Trong khi Expo là triển lãm về kinh tế du lịch thì yếu tố thương mại, du lịch phải đưa lên hàng đầu. Việc quảng bá hình ảnh đất nước cũng xuất phát từ yếu tố này thì ngành Du lịch lại dùng cơ hội này để "khoe" những điểm yếu kém của mình.
Được biết, sự kiện “Expo Milano 2015” tại Ý lần này do Bộ VHTT&DL chỉ đạo Cục hợp tác quốc tế thực hiện. Tuy nhiên, khi có sự cố phóng viên gọi điện liên lạc đến những người có thẩm quyền thì không ai trả lời hoặc tìm cách từ chối.
Một câu hỏi được đặt ra, tại sao các nhà quản lý và cơ quan chức năng không thẳng thắn trong các vấn đề như thế này? Chúng tôi sẽ hồi âm sớm tới độc giả khi có câu trả lời chính thức từ các cơ quan chức năng.
Theo ước tính từ Tổng cục Du lịch Milano thì có ít nhất 20 triệu du
khách sẽ tham dự hội chợ triển lãm Expo 2015. Trung bình mỗi ngày dự
kiến có từ 56.000 đến 60.000 người sẽ tham quan triển lãm. Thời điểm cao
điểm nhất vào ngày khai mạc có thể thu hút từ 200.000 đến 250.000
người.
Thu Hà - Hữu Thắng
Trao đổi cùng PV Dân trí, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - người vừa tới
thăm Ngôi nhà Việt Nam tại Milan mong rằng, thông qua phản hồi của bà sẽ
giúp cho mọi người có trách nhiệm hơn, góp phần làm cho hình ảnh đất
nước tươi đẹp hơn. Độc giả có thêm hình ảnh, thông tin về du lịch ở
trong và ngoài nước, cũng như về Ngôi nhà Việt Nam tại Ý xin hãy gửi về
cho chúng tôi theo địa chỉ dulich@dantri.com.vn. Trân trọng cảm ơn độc giả.
Tiết lộ người vợ xinh đẹp bí ẩn của danh hài Hoài Linh
Vợ Hoài Linh tên Thanh Hương, có nhan sắc xinh đẹp, cả hai quen nhau hồi tháng 8/1996 trong một lần danh hài Hoài Linh trở về Việt Nam thăm gia đình.
Chỉ biết rằng, vợ Hoài Linh có nhan sắc
xinh đẹp tên Thanh Hương. Hoài Linh và vợ quen nhau hồi tháng 8/1996
trong một lần anh trở về Việt Nam thăm gia đình.
Hoài Linh chưa từng một lần chia sẻ về
chuyện tình yêu và hôn nhân. Không ai biết mặt vợ con anh, dù có không
ít người nói về cuộc hôn nhân của anh năm 1996.
Bức ảnh cưới của Hoài Linh vô tình được tiết lộ. |
Cách đây không lâu, trên trang cá nhân
của Dương Triệu Vũ từng đăng tải bức ảnh anh nói chuyện với ba anh Mỹ
bằng ứng dụng facetime.
Nhưng hình ảnh ba anh chụp trong nhà vô
tình làm lộ bức ảnh cưới của danh hài Hoài Linh, anh trai Dương Triệu Vũ
với người vợ đầu. Trong tấm hình, cả 2 đều trong trang phục cô dâu chú
rể. Bức ảnh được treo trang trọng trên tường.
Vợ Hoài Linh có nhan sắc xinh đẹp tên
Thanh Hương. Anh và vợ quen nhau hồi tháng 8/1996 trong một lần anh trở
về Việt Nam thăm gia đình.
Vì phải lòng Thanh Hương nên sau khi trở
về Mỹ, Hoài Linh vẫn mang lòng nhớ thương cô. Nhiều lần sau đó, Hoài
Linh thường đến địa điểm cô gái hay lui tới để tìm cách gặp gỡ. Rồi hai
người cũng dần có tình cảm và quyết định tiến tới hôn nhân.
Bức ảnh cưới của Hoài Linh vô tình được tiết lộ. Chỉ biết rằng, vợ Hoài Linh có nhan sắc xinh đẹp tên Thanh Hương. |
Hoài Linh rất kín tiếng chia sẻ về người
vợ mà anh hết lòng yêu thương. Anh chỉ tiết lộ rằng, vợ là một người
chịu thương, chịu khó và đã phải vì anh mà hy sinh rất nhiều. Vợ không
làm nghệ thuật nhưng rất hiểu và thông cảm với công việc của chồng.
'Tôi đi hoài nhưng cô ấy không ghen vì
cô ấy biết tôi từ trước đến giờ không có tính trăng hoa. Vợ tôi quán
xuyến là chủ yếu chứ tôi không có thời gian chăm sóc gia đình.
Cô ấy quyết định theo tôi về Việt Nam để
được gần nhau dù phải làm lại từ đầu. Trong cuộc sống gia đình, cứ
thương nhau, yêu nhau là sẽ vượt qua tất cả sóng gió. Tôi may mắn có đời
sống tình cảm tương đối bình ổn, nhẹ nhàng', Hoài Linh chia sẻ.
Hoài Linh từng tiết lộ những bộ quần áo mà anh mặc giả gái là lấy của vợ. |
Sau 14 năm chung sống, vợ chồng Hoài
Linh cũng vẫn đường ai nấy đi, anh không tiết lộ lý do ly hôn, cũng
không muốn người đời can thiệt quá riêng tư vào cuộc sống của anh.
Hoài Linh là một trong những nghệ sỹ
quyền lực nhất showbiz Việt, đó là điều không phải bàn cãi. Với uy tín
và danh tiếng trong nghề, Hoài Linh thường hỗ trợ, nâng đỡ nhiều nghệ sỹ
từ lúc chưa ai biết đến khi nổi tiếng.
Hoài Lâm - người con nuôi của Hoài Linh mà rất nhiều lần thiên hạ đồn đoán đó chính là con ruột của anh. |
Người ta đồn đoán rằng, Hoài Linh chính
là người đứng phía sau sự thành công của những cái tên đình đám như Đàm
Vĩnh Hưng, Khởi My, Dương Triệu Vũ, Trấn Thành, … và anh cũng không ít
lần sử dụng quyền lực của mình để lăng xê những người con nuôi của mình.
Diễn viên Hoài Linh là một cây hài nổi danh ở cộng đồng hải ngoại và trong nước. Anh có một tuổi thơ vất vả, đầy khó khăn.
Hoài Linh, tên đầy đủ là Võ Nguyễn Hoài
Linh, anh được sinh ra tại Cam Ranh trong một gia đình có tất cả 6 người
con (ba gái, ba trai) và anh là con thứ ba và là con trai trưởng trong
gia đình (sau anh có nam ca sỹ Dương Triệu Vũ). Cha mẹ anh quê ở Đại
Lộc, Quảng Nam.
Theo VTC News
Nhận xét
Đăng nhận xét