Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 72

(ĐC sưu tầm trên NET)

Bộ Chính trị làm việc với Quân ủy T.Ư về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X


Thứ tư, 12/08/2015 - 09:29 PM (GMT+7)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)
* Các đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước tổ chức đại hội
TTXVN - Ngày 12-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương, cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, Thường vụ Quân ủy T.Ư đã báo cáo tóm tắt các dự thảo văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Bộ Chính trị cơ bản nhất trí với chủ đề Đại hội, đồng thời lưu ý cần thể hiện rõ định hướng tư tưởng, mục tiêu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, sát với bối cảnh tình hình, hiệu triệu toàn quân thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ đất nước.
Bộ Chính trị nhất trí với những đánh giá đầy đủ, toàn diện về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Quân đội trong nhiệm kỳ qua, những thành tựu đạt được, hạn chế, yếu kém cần khắc phục và đúc rút các bài học kinh nghiệm.
Đảng bộ Quân đội đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn cả nước; là lực lượng chủ lực trong phòng tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tích cực làm tốt công tác chính sách, dân vận, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc kết hợp quốc phòng với kinh tế, thực hiện tốt các chương trình về công nghiệp quốc phòng. Hình ảnh chung của anh Bộ đội Cụ Hồ, của Quân đội vẫn được nhân dân tín nhiệm, tin cậy. Đảng bộ Quân đội đã đẩy mạnh công tác đối ngoại về quốc phòng, góp phần thúc đẩy xu thế hòa bình, hợp tác trong khu vực và thế giới; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bộ Chính trị cơ bản tán thành với những phân tích, đánh giá về bối cảnh tình hình trong giai đoạn mới và chín nhiệm vụ mà Đảng bộ Quân đội đề ra trong nhiệm kỳ tiếp theo. Bộ Chính trị lưu ý: Báo cáo chính trị trình Đại hội cần chặt chẽ, lô-gíc về bố cục, đầy đủ, toàn diện về nội dung. Báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương cần tập trung kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, việc đề ra các chủ trương, chiến lược, các quyết sách nhằm cụ thể hóa các đường lối của Đảng và tổ chức chỉ đạo thực hiện, bố trí cán bộ, phân công phối hợp, kiểm tra đôn đốc, bảo đảm thực hiện trên thực tế. Cơ bản đồng ý phương án công tác nhân sự đã được tiến hành nghiêm túc, chu đáo, Bộ Chính trị đề nghị Quân ủy Trung ương tiếp tục chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X.
Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, đề nghị Quân ủy Trung ương tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp xác đáng, tiếp tục hoàn thiện văn kiện trình Đại hội.
Tổng Bí thư lưu ý trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình, cần nhận rõ thời cơ và thách thức, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ sát với thực tế. Tổng Bí thư nhấn mạnh năm việc cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trước hết, cần bài bản hơn trong việc nghiên cứu, xây dựng chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, một số đề án bảo đảm quốc phòng trên các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, vùng biên giới, biển đảo, xây dựng các khu vực phòng thủ… nhằm cụ thể hóa Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Thứ hai là xây dựng lực lượng Quân đội vững mạnh, tinh nhuệ, chính quy, từng bước hiện đại, tăng cường sức chiến đấu và có đủ thực lực để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Đảng bộ Quân đội cần chú ý xây dựng, giữ gìn uy tín quân đội, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Quân đội phải tuyệt đối giữ được niềm tin trong nhân dân, gắn bó với nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Muốn vậy, Đảng bộ Quân đội phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng nội bộ. Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, Đảng bộ Quân đội phải chú trọng làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 không phải chỉ một đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình là xong, nhặt ra bao nhiêu khuyết điểm thì sửa chữa là xong, mà là bốn nhóm giải pháp, bao nhiêu việc làm mới vừa rồi. Đảng bộ Quân đội phải mẫu mực, là tấm gương về công tác xây dựng Đảng, thực sự tin cậy, trong sạch vững mạnh, tuyệt đối trung thành.
Tổng Bí thư lưu ý, Đảng bộ Quân đội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại quân sự, phối hợp tốt với công an; lãnh đạo, chỉ đạo thật tốt khu vực sản xuất, kinh doanh. Quân đội cũng phải là một mẫu mực về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, không để ảnh hưởng tới uy tín, niềm tin đối với Quân đội.
* Ngày 12-8, tại Hà Nội, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Đào Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối, trên cơ sở các ý kiến tham luận, Đại hội thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới là, phối hợp Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các khâu công tác kiểm sát; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa; đấu tranh có hiệu quả và xử lý nghiêm minh các loại tội phạm. Đồng thời, chú trọng xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trọng tâm là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phối hợp đồng bộ giữa Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Viện trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; không ngừng chăm lo nâng cao trình độ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, chuyên môn. Tập trung khắc phục yếu kém, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đại hội đề ra.
* Trong hai ngày 11, 12-8, tại Hà Nội, Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế T.Ư; Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Tài chính, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư.
Nhiệm kỳ qua, KTNN từng bước tăng quy mô hoạt động kiểm toán, thực hiện gần 170 cuộc kiểm toán/năm, tăng 20% so nhiệm kỳ trước; kiến nghị xử lý tài chính hơn 99 nghìn tỷ đồng, chiếm 68% tổng số kiến nghị xử lý tài chính trong 20 năm hoạt động. KTNN đã kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện nhiều văn bản về quản lý, sử dụng, tài chính, tài sản công,...
Đại hội xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là, xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch, vững mạnh; đổi mới, giữ vững kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hằng năm có ít nhất 50% số tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, trong đó 20% đến 25% số đơn vị đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; kết nạp từ 250 đảng viên trở lên

Truyền thông Hàn Quốc loan tin Triều Tiên xử tử Phó thủ tướng

12/08/2015 21:56 GMT+7
    TTO - Ngày 12-8,  hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa thông tin chấn động là Phó thủ tướng CHDCND Triều Tiên Choe Yong-Gon đã bị xử tử.
    Phó thủ tướng CHDCND Triều Tiên  Choe Yong-Gon Ảnh: AFP
    Phó thủ tướng CHDCND Triều Tiên  Choe Yong-Gon Ảnh: AFP
    Yonhap dẫn một nguồn tin giấu tên “biết rõ tình hình CHDCND Triều Tiên” cho biết Phó thủ tướng Choe, người lên nhậm chức từ tháng 6-2014, bị xử bắn hồi tháng 5-2015 sau khi lên tiếng phản đối chính sách lâm nghiệp của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un.
    Sau đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng xác nhận lần cuối cùng Phó thủ tướng Choe xuất hiện trên truyền thông CHDNCD Triều Tiên là hồi tháng 12-2014 trong lễ kỷ niệm ngày mất của cố lãnh đạo Kim Jong-Il.
    “Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ khả năng có sự thay đổi về hoàn cảnh của ông Choe” - một người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết.
    Nếu Phó thủ tướng Choe bị xử tử thì đây sẽ là vụ tử hình quan chức cấp cao thứ hai của CHDCND Triều Tiên trong năm nay.
    Hồi tháng 4-2015, Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong-Chol bị xử tử bằng súng phòng không vì tội bất tuân thượng lệnh và ngủ gật khi dự các cuộc diễu binh chính thức.
    Chính quyền CHDNCD Triều Tiên giới thiệu tân Bộ trưởng Quốc phòng Pak Yong Sik vào tháng 7. Cơ quan tình báo Hàn Quốc còn khẳng định hồi tháng 5 chính quyền Bình Nhưỡng xử tử hàng chục quan chức.
    Hồi tháng 12-2013, CHDCND Triều Tiên gây chấn động khi công bố án tử hình đối với ông Jang Song-Thaek, chú của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un, vì tội tham nhũng và phản quốc.
    HIẾU TRUNG

    Lát đá phố cổ Hà Nội: Đừng nên hồn Việt xác... Âu?



    Việc lát đá 11 tuyến phố đi bộ trong khu phố cổ Hà Nội sẽ khiến cho nét cổ kính nơi này bị mất đi, chuyển sang con đường Tây hóa.
    Đừng biến phố cổ Hà Nội thành phố cổ châu Âu
    UBND quận Hoàn Kiếm vừa đề nghị Thành phố cho triển khai lát đá mặt đường tại 11 tuyến phố, với mục đích đảm bảo tính đồng bộ về hạ tầng, thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với bảo tồn không gian kiến trúc truyền thống tại khu phố cổ.
    Trao đổi với Đất Việt về vấn đề này, ngày 10/8, KTS Ngô Doãn Đức - Phó Chủ tịch Hội KTS Hà Nội cho biết: "Phố Tạ Hiện hiện nay đã được lát đá và đưa vào sử dụng, chúng ta vẫn biết biện pháp lát đá là biện pháp sử dụng lâu dài, thế nhưng nó quá hiện đại so với vẻ cổ kính của phố cổ. Thêm nữa, lát đá là việc làm của các nước phương Tây, thành cổ nước Áo họ làm đường lát đá rất nhiều nơi nhưng đồng bộ. Hà Nội trước nay chủ yếu là lát gạch. Nếu bắt chước họ chúng ta sẽ biến phố cổ Hà Nội thành phố cổ châu Âu".
    Về vấn đề kinh phí, theo ông Đức, việc đùng đá granit rất đắt, khối càng nhỏ, giá càng cao. Trong bối cảnh hiện nay, kinh phí còn nhiều thứ để có thể làm thì Hà Nội cần phải cân nhắc tới hiệu quả.
    "Đừng để vừa mất tiền, vừa mất đi sự cổ kính, mất đi giá trị không gian, tinh thần được phản ánh qua nhiều nét dạng, trong đó chính là sự phản ánh bằng vật liệu" - KTS Ngô Doãn Đức nhấn mạnh.
    Ông Đức đề xuất, nếu sau này những tuyến phố cổ chỉ dành riêng cho người đi bộ, cấm tất cả các loại xe thì khi đó có thể lát gạch Bát Tràng có lẽ phù hợp hơn, gần gũi hơn với người Việt Nam.
    Lát đá là phạm Luật Di sản
    Trong khi đó, cũng chia sẻ với Đất Việt, KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội quy hoạch đô thị Hà Nội cho biết: "Đối với phố cổ HN - di tích lịch sử cấp Quốc gia khi có đề xuất hay bất kể dự án nào thì cũng phải tuân thủ theo quy chế, quy định của Nhà nước".
    Theo Quyết định số 6398 của UBND TP Hà Nội năm 2013 về việc ban hành quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc khu phố cổ Hà Nội, tại Điều 4 có nêu rõ: Khu phố Cổ là di tích lịch sử cấp Quốc gia có giá trị về cấu trúc không gian đô thị gắn với các phố nghề, phường nghề và lễ hội truyền thống, hệ thống di sản, di tích kiến trúc có ý nghĩa văn hóa qua các giai đoạn lịch sử.
    Chính vì thế, phải bảo tồn, tôn tạo các giá trị về cấu trúc không gian của Khu phố Cổ, các công trình di tích tôn giáo tín ngưỡng, nhà ở truyền thống và các công trình có giá trị xây dựng trước 1954.
    Bảo tồn nhà ở truyền thống theo hình thức và cấu trúc không gian nhà ống, với các lớp công trình có sân trong xen kẽ; có mái dốc lợp ngói. Bảo tồn không gian phố nghề, phố chuyên doanh, thương mại dịch vụ truyền thống.
    Bên cạnh đó, thực hiện theo đúng các quy định của Luật Di sản Văn hóa và các văn bản pháp lý liên quan. Đặc biệt, 11 tuyến phố UBND quận Hoàn Kiếm xin lát đá nằm trong khu vực bảo vệ, tôn tạo cấp I.
    Phố Tạ Hiện được lát đá
    Trong khu bảo vệ tôn tạo cấp I phải giữ gìn hình ảnh và phong cách Khu phố Cổ truyền thống, bảo tồn, tôn tạo các công trình kiến trúc có giá trị, các di tích lịch sử - văn hóa.
    Các công trình được phép cải tạo, xây dựng mới phải trên cơ sở phục dựng kiến trúc gốc trước năm 1954 (nếu có), hoặc theo không gian và phong cách kiến trúc đặc trưng tiêu biểu Khu phố Cổ.
    "Tất cả đã có quy định cụ thể, nên tất cả cứ tuân theo đúng như quy định đã có để làm", ông Nghiêm nhấn mạnh.
    Đồng tình quan điểm, PGS.TS Đỗ Văn Trụ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Di sản Văn hóa VN đánh giá: “Đây không phải là câu chuyện nâng cấp, tu bổ, sửa chữa đường phố bình thường, mà là câu chuyện về khoa học bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa. Phố cổ Hà Nội đã trở thành di tích lịch sử, văn hóa; trong đó, đường phố là một thành tố quan trọng của di sản đó.
    Vì vậy, sự can thiệp một cách duy ý chí, suy nghĩ phiến diện, một chiều, chỉ thấy cái lợi trước mắt... sẽ làm mất đi giá trị của di tích. Theo tôi, cần phải rất thận trọng trong việc lát đá. Quan điểm của tôi là không nên “tạo” ra cái không có thật của di tích, vừa vô nghĩa vừa tốn kém!”.

    Thế giới 24h: Lộ diện “kẻ tình nghi” bắn rơi máy bay MH17?

    VOV.VN -Các nhà điều tra về thảm kịch MH17 cho biết có khả năng tìm thấy "kẻ tình nghi" bắn rơi máy bay này, căn cứ từ mảnh vỡ có thể là từ tên lửa BUK.
    1.Trong tuyên bố chung đưa ra từ các công tố viên và Ủy ban đảm bảo an toàn Hà Lan cho biết, những mảnh vỡ đang được xác định có thể cung cấp thêm thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn máy bay mang số hiệu MH17.
    the gioi 24h: lo dien "ke tinh nghi" ban roi may bay mh17? hinh 0
    Hiện trường vụ tai nạn máy bay MH17 bị tên lửa bắn rơi tại miền Đông Ukraine. (ảnh: Reuters)
    Người đứng đầu nhóm điều tra của Hà Lan Fred Westerbeke cho biết: “Chúng tôi đã tìm thấy 7 mảnh và xác định rằng chúng không phải là bộ phận của chiếc máy bay. Các điều tra sâu hơn cho thấy có thể  chúng thuộc hệ thống tên lửa BUK. Bước tiếp theo hiện là xác minh liệu có phải hệ thống tên lửa này đã bắn hạ máy bay mang số hiệu MH17 hay không. Nếu điều này là đúng thì sẽ là một yếu tố quan trọng cho cuộc điều tra, giúp chúng tôi xác định ai sở hữu tên lửa và chúng được chế tạo ở đâu”
    Tuy nhiên, các nhà điều tra cũng nhấn mạnh rằng hiện chưa thể kết luận có sự kết nối giữa những mảnh vỡ được tìm thấy và vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17. Theo các phương tiện truyền thông phương Tây, cả quân đội Ukraine và Nga đều có tên lửa BUK trong kho vũ khí của mình.
    2. Khoảng 150 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình biến thành bạo động tại thị trấn Ferguson, bang Missouri, Mỹ.
    the gioi 24h: lo dien "ke tinh nghi" ban roi may bay mh17? hinh 1
    Một thanh niên da màu bị cảnh sát Ferguson bắt giữ do có hành vi bạo lực trong quá trình tham gia biểu tình. (Ảnh AFP)
    Cuộc biểu tình diễn ra ngày 11/8, tức là tròn một năm vụ cảnh sát da trắng bắn chết một thanh niên da đen không có vũ trang.
    Thông báo của lực lượng thực thi luật phát tại thị trấn Ferguson cho biết, trong số những người bị bắt giữ trong vài ngày qua có 22 người bị bắt giữ do vi phạm lệnh về tình trạng khẩn cấp ban hành từ tối 10/8, ngoài ra có 63 người bị bắt do tìm cách phong tỏa một tuyến đường cao tốc và 57 người bị bắt do biểu tình vượt qua hệ thống hàng rào an ninh được dựng lên xung quanh một tòa án ở thành phố St. Louis.
    Trong khi đó, tình trạng khẩn cấp tiếp tục được duy trì tại Ferguson nhân dịp tròn một năm cảnh sát da trắng Darren Wilson ngày 9/8 năm ngoái cố tình bắn chết thanh niên da đen không vũ trang Michael Brown vì một số cuộc biểu tình trong vài ngày qua đã biến thành bạo động với các vụ nổ súng, ném đá và chai lọ vào lực lượng cảnh sát.
    3. Lực lượng An ninh Nga đã tiêu diệt bốn tên thuộc tổ chức khủng bố Caucasus Emirate ở Dagestan, trong đó có một thủ lĩnh khủng bố.
    Theo người phát ngôn Cơ quan chống khủng bố Nga, 4 tên khủng bố bị tiêu diệt trong một chiến dịch đặc biệt của lực lượng an ninh nhằm vào tổ chức khủng bố này tại nước Cộng hòa tự trị Dagestan ngày 10/8 vừa qua.
    Magomed Suleimanov là thành viên tổ chức khủng bố này từ năm 2005 và là đối tượng truy nã của Cơ quan An ninh Liên bang Nga. Tháng 4 vừa qua, tên này được chỉ định là thủ lĩnh mới của Caucasus Emirate sau khi Doku Umarov bị tiêu diệt.
    Nhóm Hồi giáo cực đoan Caucasus Emirate, một nhánh của tổ chức khủng bố khét tiếng al Qaeda, được Mỹ xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố vào năm 2011 và từng lên tiếng thừa nhận những những vụ đánh bom chết người ở Nga trong những năm gần đây. Giới chức an ninh Nga cũng đã nhận được cảnh báo về việc nhóm phiến quân này liên kết với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
    Xem thêm: Nga tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố tại Dagestan
    4. Tỷ phú Donald Trump khẳng định, sẽ làm mọi điều để trở thành Tổng thống Mỹ kể cả phải than vãn bởi ông muốn “đưa nước Mỹ trở lại vĩ đại như xưa”.
    the gioi 24h: lo dien "ke tinh nghi" ban roi may bay mh17? hinh 3
    Tỷ phú Mỹ Donald Trump. (Ảnh Getty)
    “Tôi sẵn sàng than vãn nếu có thể giành chiến thắng vì tôi không muốn phải chịu thất bại”, ông Trump phát biểu trên CNN ngày 11/8: “Tôi là kẻ hay than vãn và tôi sẽ làm điều này cho đến khi tôi giành chiến thắng mới thôi”.
    Ông Trump, ứng cử viên hàng đầu cho cuộc đua vào Nhà Trắng của Đảng Cộng hòa, đã lên tiếng bác bỏ thông tin của hãng ABC News rằng, ông đang cân nhắc trở thành ứng cử viên độc lập.
    “Tôi đang tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng với tư cách là đại diện của Đảng Cộng hòa và tôi đang giành ưu thế trong mọi cuộc trưng cầu ý dân. Tôi muốn tham gia cuộc đua này với tư cách là ứng viên của Đảng Cộng hòa”, ông Trump nói.
    Khi được hỏi về việc ông sẽ làm gì trong cuộc chiến chống IS tại Syria và Iraq, ông Trump cho biết: “Tôi sẽ đưa quân đến đó chiếm toàn bộ các mỏ dầu và bảo vệ chặt chẽ những mỏ dầu mà chúng tôi chiếm được”.
    5. Rạng sáng 12/8, tại huyện Sơn Dương, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, đã xảy ra vụ sạt lở núi nghiêm trọng khiến 40 người bị chôn vùi.

    Khu vực xảy ra vụ lở đất. (Ảnh AFP)
    the gioi 24h: lo dien "ke tinh nghi" ban roi may bay mh17? hinh 4Được biết khu vực xảy ra vụ sạt lở là khu lán trại công nhân của một công ty khai khoáng địa phương và một số nhà dân sống trong khu vực. Tai nạn xảy ra vào khoảng 0h30 phút sáng 12/8 (theo giờ đia phương), ước tính có khoảng 1 triệu m3 đất đá đổ xuống khi mọi người đang ngủ, nên cơ hội thoát nạn là không nhiều.
    Ngay sau khi xảy ra tai nạn, chính quyền địa phương đã điều động 12 xe cơ giới các loại, 150 lính cứu hỏa đến hiện trường phối hợp với các lực lượng tại chỗ khẩn trương tiến hành công tác cứu hộ.
    Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường ngay lập tức ra chỉ thị chỉ đạo công tác cứu hộ. Tính đến 17h chiều 12/8 (theo giờ địa phương), 14 người đã được cứu sống, lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm số người còn lại.
    Tính đến 17h chiều 12/8, 14 nạn nhân đã được cứu sống, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, do trời mưa to nên công tác tìm kiếm, cứu hộ gặp nhiều khó khăn./.

    Ngân Giang/VOV.VN Tổng hợp

    "Tập Cận Bình muốn Giang Trạch Dân ngừng thò tay vào chính sự"

    (GDVN) - Không nên cho rằng thông điệp này là cảnh báo của Tập Cận Bình rằng sẽ truy tố Giang Trạch Dân trong thời gian tới như đã từng làm với Chu Vĩnh Khang.

    Hai cựu nguyên thủ Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào đi sau ông Tập Cận BÌnh trong một lần xuất hiện công khai. Ảnh: SCMP.
    South China Morning Post ngày 12/8 bình luận, việc tờ Nhân Dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 10/8 có bài xã luận kêu gọi các quan chức cấp cao đã nghỉ hưu thôi can thiệp vào công việc triều chính, ngừng việc thò tay cản trở các nhà lãnh đạo đương nhiệm mỗi khi ra quyết sách là một thông điệp nhằm vào cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân.
    Tiếp đó ngày hôm qua, Nhân Dân nhật báo thông qua tài khoản mạng xã hội weibo của mình một bài viết ca ngợi Đặng Tiểu Bình,  Trần Vân đã khởi xướng phong trào tất cả quan chức đến tuổi là phải nghỉ hưu, đã nghỉ hưu là không dính lứu gì đến chính sự. Hai ông đã cố gắng xây dựng quy chế và tự mình làm gương cho các lớp kế cận về thói quen từ bỏ quyền lực khi đã rời ghế lãnh đạo.
    Mặc dù cả hai bài xã luận không nhắc đích danh những "người già" đã không còn giữ cương vị lãnh đạo quốc gia mà vẫn cố tình thò tay can thiệp triều chính là ai, nhưng bối cảnh xuất hiện 2 bài báo nhằm đúng thời điểm tổ chức hội nghị Bắc Đới Hà hàng năm, nơi các công thần của chế độ đã nghỉ hưu "góp ý" vào kế sách lớn của đất nước.
    Một số nhà phân tích cho rằng, những bài báo này là dấu hiệu cho thấy ông Tập Cận Bình muốn nhắc nhở Giang Trạch Dân, người chính thức về hưu hoàn toàn từ năm 2004 hãy đứng ngoài chính trị. Bạc Chí Duyệt, một Giáo sư khoa học chính trị từ đại học Victoria, Wellington cho rằng thông điệp đó quá rõ.
    "Rõ ràng Tập Cận Bình đã sử dụng Nhân Dân nhật báo để gửi thông điệp đến Giang Trạch Dân, chớ tìm cách tiếp tục can thiệp vào chính sự", ông Duyệt nói. Warren Sun, Giáo sư nghiên cứu Trung Quốc từ đại học Monash nhận định, hai bài viết là một lời cảnh báo đến những "người già" như Giang Trạch Dân và đồng minh của ông, cựu Phó Chủ tịch nước Tăng Khánh Hồng hãy ngừng cố gắng gây bất ổn cho chính quyền.
    "Chúng ta chỉ có thể hy vọng động thái này không chỉ đơn thuần là vì lợi ích của các nhà lãnh đạo hiện nay, mà là sự khởi đầu của một nỗ lực đạt đến một chuẩn mực mới kết thúc sự giao thoa cũ - mới trong chính trị. Và quan trọng hơn, nó sẽ tạo ra một nền văn hóa chính trị lành lạnh ở mọi cấp trong bộ máy quan liêu khổng lồ của Trung Quốc", Warren Sun nói.
    Steve Tsang từ đại học Nottingham cho biết, Giang Trạch Dân là người có ảnh hưởng nhất trong số các cựu quan chức cấp cao. Do đó khó tránh khỏi kết luận rằng, thông điệp của Nhân Dân nhật báo nhằm vào ông Dân. Chu Dung Cơ hay Hồ Cẩm Đào có lẽ là quan chức "về hưu gương mẫu" nhất, hai ông đã bàn giao ngay và tất cả quyền lực khi nghỉ hưu, Giang Trạch Dân thì làm ngược lại.
    Tuy nhiên Tsang nhấn mạnh, không nên cho rằng thông điệp này là cảnh báo của Tập Cận Bình rằng sẽ truy tố Giang Trạch Dân trong thời gian tới như đã từng làm với Chu Vĩnh Khang, Quách Bá Hùng hay Từ Tài Hậu, tất nhiên là với điều kiện nếu Giang Trạch Dân chấp nhận giới hạn đỏ mà Tập Cận Bình đã vạch ra. 

    Hồng Thủy

    15 năm thảm họa tàu Kursk

    • 6 giờ trước
     

    Nước Nga kỷ niệm 15 năm thảm họa tàu ngầm nguyên tử Kursk gặp nạn tại biển Barents. Chiếc tàu số hiệu K-141 Kursk bị chìm ngày 12/08/2000 khi tập trận với 118 thành viên thủy thủ đoàn và sỹ quan bên trong. Đa số chưa đến tuổi 30.
    Natalya Erakhtina, vợ thủy thủ tàu Kursk, Sergey Erakhtin kể lại khi mở tấm khăn nhìn chồng trong nhà xác, cô đã lên cơn co giật vì thấy mặt chồng bị đốt cháy hoàn toàn:
    “Mặt anh ấy không còn gì, tất cả bị đốt cháy nhưng vẫn có biểu hiện đau đớn. Tôi bật khóc khi nhìn vào hai hố mắt trống rỗng của chồng," người phụ nữ kể lại với kênh Nga RT.
    Sergey Erakhtin khi đó 22 tuổi, tử nạn và để lại vợ cùng con gái 19 tháng tuổi.
    Nỗ lực quốc tế nhằm cứu các thủy thủ tàu Kursk bị chìm dưới đáy biển kéo dài 10 ngày nhưng khi các thợ lặn xuống được đến nơi một tuần sau khi tàu đắm thì không còn ai trong tàu sống sót.
    Họ viết nhiều lá thư để lại cho gia đình trong những giờ cuối cùng khi biết sẽ bị chết ngạt.
    Một năm sau tàu Kursk mới được trục vớt lên cùng xác của 115 người. Có ba sỹ quan Hải quân vẫn không tìm thấy xác ở đâu.


    Người Nga xây đài tưởng niệm các thủy thủ tàu Kursk
    Hạ thủy năm 1994, và đưa vào biên chế Hạm đội Biển Bắc năm 1995, tàu ngầm Kursk là một trong những tàu tối tân và hiện đại nhất của Hải quân Liên bang Nga khi đó.
    Vụ tai nạn được cho là thách thức chính trị lớn cho Tổng thống Nga, Vladimir Putin khi đó.
    Ông Putin bị phê phán vì công tác cấp cứu chiếc tàu chìm đã diễn biến tệ hại trong khi nhiều thủy thủ đoàn vẫn còn sống trong tàu nhưng hy vọng được cứu sống giảm đi nhanh chóng.
    Năm 2013, Nga đưa vào sử dụng loại tàu ngầm lớp Borei có khoang thoát hiểm, coi như là một tiến bộ kỹ thuật so với tàu Kursk.
    Chiếc tàu mang tên Yuri Dolgoruky mang theo 16 tên lửa xuyên lục địa và 107 thủy thủ đoàn là tàu ngầm đầu tiên trong số 8 chiếc thế hệ mới mà Nga dự kiến đóng xong cho đến năn 2020 

    Nhật Bản : Sự cần thiết của năng lượng hạt nhân

    media Một trung tâm hạt nhân. lenergeek.com
    Nhìn từ Châu Âu, bản thân sự kiện này thật là khó hiểu. Chỉ bốn năm sau thảm họa Fukushima và ngay giữa lễ tưởng niệm thảm kịch nguyên tử tàn phá hai thành phố Hiroshima và Nagasaki xảy ra cách đây 70 năm, Nhật Bản đã quyết định tái khởi động một nhà máy điện nguyên tử. Sự việc được nhật báo kinh tế Les Echos (11/08/2015) đề cập trong bài xã luận mang tựa đề « Sự cần thiết của năng lượng hạt nhân ».
    Việc cắt đứt cơn đói hạt nhân khi đất nước buộc phải ngưng hoạt động 48 lò phản ứng cách đây hai năm, lẽ hiển nhiên không có được sự nhất trí ủng hộ của công luận Nhật Bản, cho dù số người có thái độ chống đối quyết định của Thủ tướng Nhật Bản chiếm đa số ít ỏi. Nhật Bản đang ở trong tình trạng bế tắc năng lượng đến mức buộc Tokyo phải phớt lờ một hoàn cảnh đầy xúc động. Có hai lý do để giải thích quyết định của chính phủ ông Shinzo Abe.
    Thứ nhất, việc Nhật Bản hoàn toàn không có nguồn tài nguyên thiên nhiên buộc nước này phải phát triển năng lượng hạt nhân. Kể từ khi các lò phản ứng ngưng hoạt động, chi phí cho nhập khẩu dầu hỏa đã tăng vọt đến mức không thể nào chịu được nữa. Lý do thứ hai là việc quay lại sử dụng ồ ạt năng lượng hóa thạch làm cho Nhật Bản ngày càng xa vời mục tiêu giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, trong những năm tới. Đây là điều không thể chấp nhận được vào lúc chỉ còn có vài tháng nữa là sẽ diễn ra thượng đỉnh quốc tế về khí hậu tại Paris.
    Hai ràng buộc này chiếm vị trí trung tâm trong các cuộc tranh luận về năng lượng hạt nhân hiện nay. Ưu thế cạnh tranh với giá điện rẻ không còn là một lập luận đủ sức thuyết phục để biện minh cho việc sử dụng năng lượng hạt nhân hiện đang phải đối mặt với những mối đe dọa về an toàn. Hơn nữa, kể từ sau thảm họa Fukushima, tất cả các nước lớn đều đề ra những yêu cầu chặt chẽ về an toàn và như vậy làm tăng giá thành sản xuất điện. Đồng minh tốt nhất của năng lượng nguyên tử là hiện tượng hâm nóng trái đất. Hiện nay, không một nguồn năng lượng nào khác, ngoài năng lượng hạt nhân, cùng một lúc có thể đáp ứng được nhu cầu điện ngày càng tăng trên thế giới và không gây ra hậu quả nặng nề trong lĩnh vực phát thải khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính.
    Không phải là ngẫu nhiên mà trọng tâm của ngành công nghiệp điện nguyên tử di chuyển sang Ấn Độ hoặc Trung Quốc, những nước có tỷ lệ tăng dân số cao và phát triển nhanh. Hiện nay, trên thế giới có 391 lò hạt nhân đang được khai thác. Từ nay đến năm 2040, số lò phản ứng hạt nhân có thể tăng thêm 60%, chủ yếu là để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tại các nước đang trỗi dậy. Điểm mới – và đó cũng là điều đáng mừng- là điện hạt nhân không còn được nhìn nhận như là một giải pháp duy nhất để đối phó với thách thức này, mà chỉ là một trong những mắt xích trong chuỗi dây chuyền, trong đó tỷ trọng của năng lượng tái tạo ngày càng gia tăng.
    Có một điểm thay đổi khác nữa là việc xóa bỏ năng lượng hạt nhân không còn được coi như là điều đương nhiên trong mọi chính sách về môi trường, không như một bộ phận của giới môi sinh Pháp vẫn nói. Không cần đến những phát biểu sáo rỗng, Nhật Bản, một đất nước bị tổn thương nặng nề về nguyên tử, vừa mới dạy cho toàn thế giới một bài học đầy tính thực tế.

    Vụ phụ nữ giải sầu: Cụ già 80 tuổi tự thiêu trước sứ quán Nhật ở Seoul

    media Người dân đang cố dập lửa cứu cụ ông tự thiêu trước Sứ quán Nhật tại Seoul đòi Tokyo xin lỗi các "phụ nữ giải sầu" ngày 12/ 08/2015. REUTERS/Kim Hong-Ji
    Nhân một cuộc biểu tình vào hôm nay, 12/08/2015, đòi Tokyo xin lỗi về vụ phụ nữ giải sầu thời Đệ nhị Thế chiến, một cụ già Hàn Quốc 80 tuổi đã toan đốt mình tự thiêu trước đại sứ quán Nhật ở Seoul. Đám đông tuy nhiên đã dập tắt được lửa trước khi cứu hỏa đến nơi.
    Sắp đến ngày kỷ niệm 70 năm Nhật Bản đầu hàng, kết thúc chiến tranh và chấm dứt quá trình đô hộ bán đảo Triều Tiên vào thứ Bảy tới đây, khoảng 1000 người biểu tình đã tập hợp sáng nay trước đại sứ quán Nhật ở Seoul, đòi chính quyền Tokyo xin lỗi về những tội ác trước đây và nhất là trên hồ sơ phụ nữ giải sầu.
    Một người đàn ông 81 tuổi đã toan tự thiêu, nhưng những người chung quanh đã nhanh tay dập lửa trước khi cứu hỏa đến nơi. Theo hãng Yonghap được AFP trích dẫn, cụ già bị phỏng khắp người ở cấp độ 3, nhưng mạng sống không bị đe dọa.
    Theo giới truyền thông Hàn Quốc người tự thiêu thường xuyên tham gia những cuộc biểu tình đòi Nhật Bản xin lỗi.
    Hồ sơ phụ nữ giải sầu rất nhạy cảm đối với người Hàn Quốc. Họ vẫn cảm thấy là nước Nhật chưa thật sự hối lỗi và xin lỗi một cách chân thành. Các cuộc biểu tình đòi Tokyo xin lỗi diễn ra hầu như hàng tháng trước đại sứ quán Nhật ở Seoul, và hôm nay đông đảo hơn ngày khác do gần đến ngày kỷ niệm vào cuối tuần này.
    Đối với Tokyo, thì hồ sơ phụ nữ giải sầu người Triều Tiên đã được giải quyết từ năm 1965 khi bình thường hóa bang giao với Seoul. Chính phủ Nhật đã bồi thường 800 triệu đô la dưới dạng viện trợ hay tín dụng và xem như thế là mọi việc giải quyết dứt điểm.
    Trong cuộc biểu tình hôm này, có mặt 3 phụ nữ « giải sầu » trong số 47 người vẫn còn sống.

    Góc tối phía sau sự phát triển thần kỳ của Trung Quốc

    Vào một buổi chiều mùa đông tại làng Mi, tỉnh Quảng Đông, một cậu bé 4 tuổi trong bộ đồ siêu nhân với gò má phúng phính đang xem tivi. Cạnh đó, ông nội của cậu ngủ gà gật sau bữa trưa muộn.
    Một giờ sau, ông tỉnh dậy, hoảng hốt nhận ra cháu trai của mình, Liu Si Rui, đã biến mất. Ông vội vàng chạy đi tìm kiếm trên các con đường quanh làng, gõ cửa hỏi hàng xóm, nhưng vô vọng.
    Hơn 3 năm sau, cậu bé vẫn biệt tăm.
    Những vụ việc kiểu như của bé Liu vẫn đang diễn hàng ngày ở Trung Quốc. Cha mẹ cậu bé là hai trong số hơn 250 triệu người di chuyển lên thành phố tìm việc làm trong thập kỷ gần đây - một yếu tố góp phần cho sự thịnh vượng của Trung Quốc. Cha của Liu là một tài xế và mẹ là công nhân nhà máy, họ sống cách nhà hơn 320 km, tại Thâm Quyến, một thành phố đông đúc 10 triệu dân và vô số khu công nghiệp rộng lớn.
    Cậu bé Liu là một trong số những đứa trẻ bị “bỏ lại”, được nuôi dưỡng bởi ông bà hoặc người thân trong gia đình tại thôn quê. Một nghiên cứu chính thức gần đây của Liên đoàn Phụ nữ Trung Quốc ước tính rằng có khoảng 61 triệu trẻ em không được gặp cha mẹ của chúng trong ít nhất ba tháng.
    kidnap-2-6175-1439362887.jpg
    Bé Liu Si Rui, 4 tuổi, bị bắt cóc năm 2012. Bố mẹ bé đến nay vẫn đang tìm con chưa thấy. Ảnh: CS Monitor.
    Một lý do khiến rất nhiều người phải để con lại cho người khác nuôi là chính sách hộ khẩu hoặc đăng ký tạm trú, rào cản đối với các công nhân nhập cư muốn đem theo con vào thành phố. Chính sách một con, hệ tư tưởng nam quyền, sự thiếu giám sát của cha mẹ là các nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ bị tấn công tình dục, bắt cóc và buôn bán. Trong số các nạn nhân, con của những người lao động di cư chiếm số đông.
    200.000 vụ bắt cóc mỗi năm
    Từ những năm 1980, nạn buôn bán trẻ em đã tăng vọt. Giới chức Trung Quốc ước tính rằng có khoảng 10.000 vụ mỗi năm. Tuy nhiên tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Bắc Kinh Xunzi Zhijia cho rằng con số này lên đến 200.000.
    Số phận của trẻ bị bắt thường phụ thuộc vào độ tuổi của chúng lúc gặp nạn. Theo tổ chức nhân đạo Xunzi Zhijia, với những trẻ dưới 5 tuổi, các em thường bị bán cho những cặp vợ chồng không thể có con, hoặc được bán cho những gia đình muốn có con trai để nối dõi tông đường. Theo một báo cáo của BBC, những bé trai được bán với giá khoảng 16.000 đôla Mỹ, gấp đôi so với những bé gái. Những đứa bé thường bị bắt cóc từ khi còn rất nhỏ, khi chúng chưa có ký ức rõ ràng về gia đình và người thân.
    Những đứa trẻ lớn hơn sẽ bị ép buộc lao động, mại dâm hoặc cưỡng hôn. Một số đường dây thậm chí còn buộc chúng phải đi ăn xin hoặc kiếm tiền từ việc bán nội tạng của các em.
    Một trong các nguyên nhân khiến bắt cóc gia tăng là do chính sách một con cứng nhắc. Khi đó những bé gái bị bắt cóc, ép buộc theo con đường mại dâm, những bé trai thì bị bán làm con nuôi, các nhà phân tích cho biết. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc đã thay đổi chính sách số con linh hoạt hơn.
    Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn là do chính sách hộ khẩu ở Trung Quốc, khiến công nhân nhập cư khó mà đem theo con cái đến những thành phố mà họ sống và lao động. Hệ thống hộ khẩu được áp dụng từ những năm 1950 như một cách để kiểm soát dân số. Những dịch vụ xã hội như giáo dục, y tế chỉ được áp dụng nếu những đứa trẻ còn ở nơi chúng được sinh ra. Nếu như đến nơi khác, chúng sẽ bị từ chối những quyền lợi đó.
    Hộ khẩu
    Liu Junming, cha của đứa bé bị mất tích nói trên, nói rằng anh và vợ đã để con ở lại quê do chi phí sinh hoạt và học hành ở thành phố quá cao. Do hai vợ chồng không có hộ khẩu tại Thâm Quyến, họ không thể cho con theo học một trường công lập có uy tín tại đây. Họ chỉ có thể cho con theo học ở trường tư, học phí cao.
    “Nếu như không bị giới hạn bởi hộ khẩu, chắc chắn chúng tôi sẽ mang con theo cùng. Còn lên thành phố mà phải học trường tư, chúng tôi không kham nổi, chúng tôi chỉ là công nhân”, anh Liu cho biết.
    Trước đây, Liu thường về thăm con mỗi tháng, nhưng giờ đây, anh dành thời gian để tìm kiếm con trai. Trong ba năm qua, anh đã đi khắp đất nước phát tờ rơi. Những tờ rơi với hình ảnh một bé trai đang mỉm cười với chi tiết của sự việc cùng dòng chữ “Chúng tôi rất đau buồn”. Cũng như những bậc cha mẹ mất con khác, mục tiêu cuộc đời của Liu bây giờ là tìm lại được con.
    kidnap-2772-1439362887.jpg
    Gia đình họ Trần ở tỉnh Hà Bắc này là một trong hàng trăm gia đình đăng ký tìm con ở trung tâm nhân đạo Xunzi Zhijia. Ảnh: CS Monitor.
    Trong thập kỷ qua, Trung Quốc đã tăng cường các nỗ lực để ngăn chặn hoạt động buôn người bằng cách thiếp lập các đường dây nóng để người dân liên lạc và tăng mức xử phạt đối với người phạm tội, nhưng những vụ bắt cóc trẻ em vẫn gia tăng. Trong năm 2014, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Trung Quốc vào vị trí gần cuối trong danh sách thứ hạng các nước về cuộc chiến chống buôn người . Danh sách mới của năm 2015 được công bố cuối tháng 7 vừa qua không có sự thay đổi.
    Nhà chức trách cũng nỗ lực nhưng không có kết quả, nên các bậc cha mẹ phải dành rất nhiều thời gian để tự tìm kiếm con cái họ. Họ đã cùng nhau để tạo ra các chiến dịch trực tuyến và các tổ chức tình nguyện như Xunzi Zhijia.
    Trụ sở của Xunzi Zhijia nằm tại ngoại ô Bắc Kinh, bao quanh là những cánh đồng lúa mì héo úa. Tổ chức này có 700 thành viên. Tại đây, hình ảnh của những đứa trẻ bị mất tích được dán đầy tường.
    Vô vọng
    Xiao Chaohua, người thành lập tổ chức, cũng là người duy nhất ở lại văn phòng những lúc không đi tìm con trai. Chậm rãi đi qua khoảng sân ảm đạm, ông sang văn phòng nơi có chiếc giường đôi cũ kỹ.
    Chống chọi lại cái rét của mùa đông, ông chỉ có một bếp lò than ở giữa căn phòng. Trên tường dán đầy ảnh của những đứa trẻ bị bắt cóc. Nước mắt lấp lánh trong khóe mi khi Xiao kể lại chi tiết vụ con trai 5 tuổi của ông, tên là Xiao Song, bị bắt cóc năm 2007.
    Hầu hết các bậc cha mẹ là thành viên của tổ chức Xunzi Zhijia là người lao động có thu nhập thấp từ tỉnh Hà Nam và Quảng Đông. Ông Xiao nói rằng tổ chức này là hy vọng duy nhất của họ. Ông tin rằng cảnh sát có ít động lực để giải quyết các vụ bắt cóc trẻ em.
    "Họ thực sự rất năng nổ khi điều tra những vụ việc cờ bạc và mại dâm, vì nó đem lại nguồn thu nhập cho họ," ông nói. "Nhưng để tìm kiếm một đứa trẻ thì họ phải tốn tiền để điều tra”.
    Xiao đã dành tất cả mọi ngày trong gần một thập kỷ qua để tìm kiếm con trai mặc dù cơ hội tìm được là rất mong manh. Trong bốn năm gần đây, nhóm của ông đã nỗ lực theo dấu khoảng 2.700 đứa trẻ mất tích, nhưng chỉ có ba đứa được tìm thấy.
    Giữa tháng 7/ 2014, Trung Quốc đã thực hiện cải cách một phần, xoá bỏ sự khác biệt về hộ khẩu giữa thành phố và nông thôn, cho phép người có hộ khẩu nông thôn tiếp cận dịch vụ xã hội, mua nhà ở thành phố. Nhưng những cải cách này không áp dụng đối với Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải, Thâm Quyến hay các thành phố lớn khác. Điều đó có nghĩa là công nhân được quyền đến đô thị lớn kiếm việc làm, nhưng không có đủ các quyền như người ở thành phố.
    Trọng Nghĩa (theo CS Monitor)

    Ôtô khách tông thiếu niên văng 25 m

    Sau khi tông thiếu niên đi xe máy tử vong, ôtô 16 chỗ ủi gãy trụ đèn chiếu sáng rồi đâm vào hàng rào bên đường. 
    Ô tô khách bị biến dạng khi đầu vào trụ đèn. Ảnh: Xuân Mai.
    Ôtô khách bị biến dạng khi đầu vào trụ đèn. Ảnh: Xuân Mai.
    Chiều 12/8, sau khi trả khách, ôtô 16 chỗ chạy trên đường liên xã Kim Long - Quảng Thành (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Lúc băng qua ngã tư, ôtô đâm vào xe máy của thiếu niên 16 tuổi băng qua đường.
    Nạn nhân văng xa khoảng 25 m, lọt xuống cống thoát nước bên đường, tử vong tại chỗ. Xe khách tiếp tục lao vào lề, đâm gãy trụ đèn chiếu sáng nằm sát hàng rào bêtông của nhà dân. Tài xế thoát nạn.
    Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn.
    Xuân Mai

    Đà Nẵng làm nhà ga hàng không 3.200 tỷ đón APEC

    Khẳng định việc xây nhà ga để kịp phục vụ hội nghị APEC 2017 là rất cấp bách, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng "khích" quân: "Nếu bảo không xong được thì thuê tôi chỉ huy, đảm bảo đúng quý I/2017 tôi bàn giao".
    Ngày 12/8, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã có buổi làm việc với chính quyền thành phố Đà Nẵng, các đơn vị liên quan về dự án xây mới nhà ga quốc tế và nâng cấp Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng. Đây là dự án phải gấp rút hoàn thiện để kịp phục vụ cho hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 do Đà Nẵng đăng cai. Hiện lượng khách đến Đà Nẵng tăng mạnh, ước tính năm 2015 đạt 6,5 triệu khách, vượt cả quy hoạch đến năm 2016 là đạt 6 triệu khách. Do đó nếu không cấp bách mở rộng cảng hàng không thì sẽ rơi vào tình trạng quá tải.
    2G3A6443-7359-1439373055.jpg
    Bộ trưởng Thăng yêu cầu chủ đầu tư phải có tiền, đảm bảo chất lượng, tiến độ đối với dự án Nhà ga mới tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông.
    Theo dự kiến, nhà ga sẽ được khởi công trong tháng 12/2015 và khánh thành vào 9/2017, tổng vốn đầu tư 3.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết Thủ tướng đã điều chỉnh quy hoạch, đưa ra mốc khởi công dự án khoảng giữa tháng 10 năm nay, hoàn thành ngay trong quý I/2017. "Dù cuối năm 2017 mới diễn ra hội nghị thượng đỉnh APEC, nhưng từ đầu năm đã có hàng trăm hội nghị liên quan. Đây là dự án không chỉ phục vụ cho Đà Nẵng - thành phố trọng điểm của miền Trung, mà còn phục vụ cho kết nối chung của cả nước", ông nói.
    Bộ trưởng Thăng đề nghị ngành kế hoạch và đầu tư phê duyệt hai dự án ngay trong tuần này. Theo đó, mở rộng cảng hiện có để nâng năng suất lên 9 triệu lượt khách, và nhà ga hàng không mới với công suất 4 triệu lượt khách, sau này sẽ mở rộng nữa để đảm bảo tính đến 2030 ga hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ đón được 20 triệu khách.
    Tư lệnh ngành giao thông đề nghị chủ đầu tư là Công ty cổ phần khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng khẩn trương ký được các hợp đồng tín dụng tài trợ vốn để có tiền thực hiện dự án. Bên cạnh đó công tác giải phóng mặt bằng với sự phối hợp của UBND TP Đà Nẵng và Quân chủng Phòng không không quân (do dự án liên quan đến đất quốc phòng) cần tiến hành ngay.
    "Có mặt bằng, có tiền thì mới có tiến độ, chất lượng. Nếu bảo không xong được thì thuê tôi chỉ huy, đảm bảo đúng quý I/2017 tôi bàn giao cho", Bộ trưởng khẳng định và yêu cầu chủ đầu tư không được để chậm tiến độ như từng xảy ra với dự án nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng cũ mà ông từng đổi tổng chỉ huy ngay tại công trường.
    Nguyễn Đông

    Giá vàng tăng vọt gần 1 triệu đồng/lượng




    Dân trí Tỷ giá USD/VND biến động, giá vàng cũng có một phiên bứt phá khi tăng gần 1 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới 4 triệu đồng/lượng.
     >> Giá vàng SJC tăng vọt lên cao nhất hơn 2 tuần
     >> Giá vàng SJC tăng ngược chiều thế giới, chênh lệch co hẹp


    Cuối phiên hôm nay, giá vàng SJC tại Hà Nội được một số doanh nghiệp niêm yết giao dịch ở mức 33,53 triệu đồng/ượng (mua vào) - 33,73 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 590.000 đồng/lượng so với lúc gần 9h sáng cùng ngày và tăng 680.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.
    Với mức tăng vọt này, giá vàng đang giữ mức giá cao nhất kể từ ngày 15/7 vừa qua.

    Giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới 4 triệu đồng/lượng.

    Tại TPHCM, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết giao dịch ở mức 33,4 triệu đồng/lượng - 33,75 triệu đồng/lượng, tăng mỗi chiều 480.000 đồng và 690.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước.
    Phiên mở cửa thị trường sáng nay, giá vàng giảm nhẹ rồi nhanh chóng đảo chiều tăng giá. Do giá biến động mạnh nên các doanh nghiệp phải nới rộng biên độ mua - bán lên 200.000 đồng - 350.000 đồng/lượng thay cho mức quanh 100.000 đồng/lượng phiên hôm qua.
    Giá vàng ngày hôm qua đã có cú bứt phá ngoạn mục khi vượt ngưỡng 33 triệu đồng/lượng sau chuỗi ngày giảm giá liên tiếp. Giá vàng miếng chạy trong biên độ từ 33,4 triệu đồng - 33,75 triệu đồng/lượng.
    Với mức giá vàng thế giới quy đổi là 29,73 triệu đồng/lượng, giá vàng trong nước đang cao hơn 4 triệu đồng/lượng.
    “Khi thị trường có tín hiệu tăng, khách hàng đã nắm bắt kịp thời cơ hội mua bắt đáy khiến thị trường giao dịch sôi động hơn. Số lượng khách mua chiếm 80% trên tổng lượng giao dịch”, đại diện Tập đoàn VBĐQ DOJI cho hay.
    Theo khảo sát tại một số cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn Hà Nội, hôm nay số người đến giao dịch khá đông, trong đó chủ yếu là mua vào.
    Cùng với yếu tố sức cầu trong nước, giá vàng SJC tăng mạnh còn xuất phát từ thị trường quốc tế. Đầu phiên giao dịch tại thị trường châu Âu, giá vàng đã tăng tới hơn 20 USD trước việc Trung Quốc phá giá mạnh đồng nhân tệ lớn khiến thị trường chứng khoán chứng khoán châu Á giảm mạnh.
    Lo ngại về những bất ổn trên thị trường tiền tệ, nhiều nhà đầu tư đã tìm đến vàng như nơi bảo đảm an toàn tài sản. Lúc hơn 20h hôm nay, giá vàng giao ngay tại thị trường quốc tế đang có biên độ tăng hơn 10 USD/ounce, giao dịch ở mức 1.119USD/ounce.
    An Hạ

    Quảng Bình trình đề án xây tổ hợp 10 sân golf

     
    (GDVN) - Tập đoàn FLC là nhà đầu tư được Quảng Bình kỳ vọng cùng tỉnh thực hiện dự án...

    UBND tỉnh Quảng Bình đang trình Chính phủ đề án đầu tư tổ hợp gồm 10 sân golf, với thời gian thực hiện trong vòng một năm.
    Theo Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình Trương An Ninh, dự kiến, tổ hợp sân golf 18 lỗ này sẽ được xây dựng dọc bờ biển từ thành phố Đồng Hới lên hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, với tổng diện tích khoảng 1.000 ha.
    Ảnh minh họa 
    Bên cạnh đó, sẽ là các hạng mục cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng và các cơ sở hạ tầng du lịch khác. Bình quân vốn đầu tư cho mỗi lỗ golf khoảng 1 triệu USD.
    Hiện quy hoạch tổng thể đã được Sở Xây dựng Quảng Bình thông qua.

    “Chúng tôi kỳ vọng sẽ thu hút một lượng khách du lịch là những người có tiền trên khắp thế giới đến Quảng Bình, đồng thời sẽ giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương”, ông Ninh nói.

    Tập đoàn FLC đã được UBND tỉnh Quảng Bình giới thiệu 3.000 ha đất đồi cát và kỳ vọng trở thành nhà đầu tư cùng tỉnh thực hiện dự án này.

    Theo ông Ninh, trên thế giới hiện mới có đảo Hải Nam (Trung Quốc) xây dựng tổ hợp sân golf với 12 sân.
    Ngoài việc đầu tư tổ hợp sân golf, Quảng Bình cũng quyết tâm làm cáp treo vào Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới. Cùng với đó, dự án cáp treo Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ tiếp tục triển khai.
    Mai Anh

    Chuyện ít biết về 4 người vợ của Thương Tín - Kỳ 1: Yêu điên cuồng, bất chấp thủ đoạn

    (TNO) Nổi tiếng đào hoa, phụ nữ vây quanh nhiều vô kể nhưng ít ai biết rằng Thương Tín chưa một lần tổ chức đám cưới. Ông chỉ có... 4 người vợ trong đó duy nhất người vợ đầu tiên là có hôn thú. Thế nhưng, người phụ nữ nào đến với nam tài tử này cũng đều dành cho ông tình cảm sâu đậm, mãnh liệt đến mức bất chấp tất cả và sẵn sàng hi sinh mọi thứ.

    Chuyện ít biết về 4 người vợ của Thương Tín - Kỳ 1: Yêu điên cuồng, bất chấp thủ đoạn - ảnh 1Thương Tín và bạn diễn trên phim. Ngoài đời, ông được cho là một trong những nam tài tử đào hoa nhất - Ảnh: T.L
    "Đời tôi tào lao lắm, nhưng có cái hay là bất cứ người phụ nữ nào dù sống với mình ít hay nhiều năm thì gặp lại vẫn vui vẻ. Tôi thấy nhiều người sau khi chia tay thì xem nhau như kẻ thù. Còn tôi và những người phụ nữ từng đi qua đời mình thì ngược lại, gặp nhau vẫn hỏi han rất chân tình. Đó là niềm an ủi. Mà không phải mình hay đâu, là vì mình sống biết điều", Thương Tín mở đầu câu chuyện tại một quán cà phê yên tĩnh, tay khuấy ly kem đang tan dần.
    Bước vào hàng U70 nhưng Thương Tín vẫn còn phong độ lắm. Dẫu rằng ông đã hốc hác đi nhiều, đôi mắt trũng sâu nhưng gương mặt vẫn hằn lên dấu vết của những năm tháng kiêu bạc. Thương Tín bảo ông không biết nói dối, bởi thế những câu nói của ông đôi khi thật đến trần trụi, vậy mà nhiều phụ nữ vẫn... "chết mê chết mệt". Thế mới tài! Không ít phụ nữ, ông nói thẳng là "không yêu", vậy mà họ vẫn lao vào, yêu đắm đuối, khờ dại, thậm chí bất chấp thủ đoạn để có được ông...
    "Đêm định mệnh" và người vợ đầu tiên 
    Người vợ đầu tiên của Thương Tín là một trong những hoa khôi Trường Quốc gia âm nhạc - kịch nghệ Sài Gòn lúc bấy giờ. Thế nhưng, cuộc hôn nhân này lại không xuất phát từ tình yêu.
    Năm đó Thương Tín 19 tuổi, vẻ điển trai, phong trần của ông đã làm xao xuyến không biết bao nhiêu thiếu nữ. Thế nhưng, trái tim chàng lãng tử chỉ rung rinh trước cô bạn học cùng trường. Cả hai đến với nhau bằng tình đầu trong sáng. Thương Tín rất chiều chuộng người yêu. Dù kinh tế khó khăn nhưng ông vẫn luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho người mình yêu thương.
    Thế nhưng, khi bước vào năm cuối trước khi tốt nghiệp, Thương Tín lại vướng vào một mối duyên nợ éo le khác với... bạn của người yêu (cũng học cùng trường). Thương Tín bảo: "Đó không phải là tình yêu. Tính tôi dù đào hoa cỡ nào thì khi yêu cũng chỉ yêu một người thôi nhưng một khi phụ nữ muốn có bằng được người đàn ông họ thích thì thật sự rất khó để cưỡng lại...".
    Thương Tín gọi đó là đêm "định mệnh". Trong cơn mê, ông thấy mình đang ở bên một cô gái rất đẹp và rồi chuyện gì đến đã đến. Vài tháng sau, cô gái thông báo mình đã mang bầu và giải pháp duy nhất là kết hôn. Thương Tín không còn cách nào khác, buộc phải từ bỏ mối tình đầu đẹp như thơ để gánh trách nhiệm của một người đàn ông. Đó cũng là quyết định đau đớn nhất trong cuộc đời Thương Tín.
    Chuyện ít biết về 4 người vợ của Thương Tín - Kỳ 1: Yêu điên cuồng, bất chấp thủ đoạn - ảnh 2Diễn viên Thương Tín vẫn phong độ dù bước vào hàng U70 - Ảnh: Độc Lập
    Sự việc vỡ lỡ, Thương Tín và cô gái bị đuổi học dù ông đang học năm cuối. Lúc bấy giờ, người yêu đầu của ông vì quá đau đớn, thất vọng đã cùng gia đình rời khỏi Việt Nam. Mang trái tim rỉ máu nhưng Thương Tín không thể nào làm khác đi hoặc giãi bày cho hết những khổ đau trong lòng mình. Ông đành quay về với thực tại. Thế nhưng, lúc bấy giờ, chuyện cưới xin của Thương Tín không mấy thuận lợi.
    "Gia đình cô gái ấy rất phong kiến, muốn đám cưới phải có đủ 7 lễ. Tôi và gia đình mình ráng theo được đến lễ thứ 4 thì đuối rồi. Tôi nói với cô ấy rằng gia đình em khó quá, anh xin thua. Vậy là cô ấy... "cuốn gối" theo tôi luôn. Sau này, gia đình cô ấy có kêu về cho một số vốn để làm ăn nhưng cô ấy tự ái nói rằng có cạp đất cũng không thèm. Vậy nên suốt những năm tháng đó, tôi đều phải tự bươn chải, kiếm tiền để mua tã và sữa cho con", Thương Tín kể.
    Dẫu rằng cuộc hôn nhau không xuất phát từ tình yêu nhưng nhờ đứa con, hai vợ chồng gắn bó với nhau hơn. Thương Tín vẫn hết mực lo lắng cho vợ. Sáng sáng, người ta lại thấy ông tất tả đi mua đồ ăn cho vợ tẩm bổ. Để có tiền lo cho hai mẹ con, ông có mặt trên khắp các sân khấu kịch, đóng đủ loại vai. Có lẽ, đó là cái mà ông gọi là "sống biết điều"...
    Chuyện ít biết về 4 người vợ của Thương Tín - Kỳ 1: Yêu điên cuồng, bất chấp thủ đoạn - ảnh 3Thương Tín trả lời phỏng vấn Thanh Niên Online - Ảnh: Độc Lập
    Ở với nhau đến khi đứa con trai đầu lòng được 4-5 tuổi, Thương Tín và vợ nảy sinh mâu thuẫn. Số là cô vợ về sau rất hay ghen. Từ sự hiểu lầm về mối quan hệ giữa Thương Tín và một cô diễn viên đồng nghiệp, người vợ "quậy" tưng bừng. Hậu quả là Thương Tín bị đoàn kịch kỷ luật, 6 tháng không được đóng chung với nữ diễn viên này.
    "Thấy vợ làm quá, tôi nghĩ nên dừng lại. Giống như tôi thì cứ hì hục xây nhà, còn cô ấy thì cứ đạp đổ. Xây bao nhiêu cô ấy đạp đổ bấy nhiêu. Nhiều lần thế nên tôi quyết định chia tay", Thương Tín kể.
    Dù với người vợ đầu tiên chưa có một đám cưới đúng nghĩa nhưng cả hai đã có hôn thú. Ngày ra tòa, ai cũng ngỡ ngàng khi Thương Tín quyết định giành quyền nuôi con. Ông nói với vợ: "Em chưa có gia đình nhưng sau này khi em đi bước nữa, em sẽ thấy đứa con là phiền phức. Còn đời anh giang hồ tới cuối đời cũng được, không sao cả".
    Hiện tại, con trai của Thương Tín tên Thanh Tùng, đã có vợ con và đang là ca sĩ phòng trà tại TP.HCM. Những khi Thương Tín vào TP.HCM đóng phim, hai cha con vẫn thường gặp nhau hàn thuyên tâm sự. Thương Tín cũng góp ý nhiều cho con trong chuyện ca hát vì bản thân ông từng có khoảng thời gian đi hát trong các đoàn ca nhạc kịch.
    "Tôi mà yêu em, tôi chết thảm" 
    Người vợ thứ hai của Thương Tín tên Nghĩa, là người mà ông luôn tự hào "khoe" rằng mình không bao giờ phải lo về kinh tế vì... "tiền lúc nào cũng được cô ấy nhét sẵn vào túi". "Người đó làm ăn giỏi lắm. Thời bao cấp có 5-6 cửa hàng nên khi ở với cô ấy, tôi không lo nghĩ về kinh tế mà mặc sức đi làm phim", Thương Tín kể.
    Cả hai quen nhau trong một buổi tiệc. Mặc dù lúc đó bộ phim Biệt động Sài Gòn có sự tham gia của Thương Tín đã được khán giả cả nước biết đến, thế nhưng người này lại... không hề biết Sáu Tâm (vai diễn của Thương Tín) là ai vì không hề quan tâm tới nghệ thuật. Thậm chí, đến khi cả hai đã trở nên thân thiết, người phụ nữ này mới biết Thương Tín là... diễn viên.
    "Cô ấy tốt với tôi ghê lắm. Ra đường, thấy cái gì ngon, cái gì đẹp cũng hỏi anh có thích không, tôi nói không nhưng nếu để cô ấy bắt gặp mình có nhìn thì y như rằng về sẽ thấy món đồ ấy trong nhà. Thời đó đóng phim không nhiều tiền nhưng nhờ cô ấy, tôi không phải lo về kinh tế", Thương Tín kể. 
    Chuyện ít biết về 4 người vợ của Thương Tín - Kỳ 1: Yêu điên cuồng, bất chấp thủ đoạn - ảnh 4Thương Tín với vai Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn - Ảnh: T.L
    Thế nhưng, vốn không biết nói dối nên có lần Thương Tín đã thú nhận: "Tôi thề với em, tôi cố gắng lắm nhưng không yêu em được. Tôi mà yêu em được chút nào, tôi chết thảm. Thiệt đó! Nhưng vì em quá tốt, tôi không biết phải làm sao". Mặc dù phải nghe những lời chát đắng như vậy nhưng người phụ nữ này vẫn mỉm cười, bảo với Thương Tín: "Em không cần anh yêu em. Em chỉ cần anh biết em yêu anh là đủ rồi". 
    Cứ như thế, người vợ thứ hai yêu Thương Tín đến mức không nghĩ gì đến bản thân. Thậm chí, dù có con riêng nhưng mỗi khi con của mình và con trai riêng của Thương Tín mâu thuẫn với nhau, cô vẫn một mực bênh con của... Thương Tín, đến mức ông quyết định đưa con của mình về quê một thời gian. 
    "Tôi muốn cái gì cũng phải công bằng. Còn cô ấy vì quá yêu tôi nên cái gì cũng nghĩ cho tôi, nhiều lúc bất công với chính con ruột của mình. Thấy vậy, tôi không chịu nổi, bèn đưa con mình về bên nội thời gian", Thương Tín kể.
    Ở với nhau được 8 năm, người vợ thứ hai và con trai gặp tai nạn, qua đời. Dẫu rằng chưa từng đám cưới, cũng chẳng có hôn thú gì nhưng Thương Tín vẫn trân trọng gọi là vợ và sự ra đi này đã khiến ông ôm lòng đau suốt một thời gian dài. Ông vẫn tiếc, giá như ngày ấy mình có thể nói dối rằng mình yêu cô ấy thì có lẽ sự ra đi này không chua xót đến như thế...
    (Còn nữa)
    Thiên Hương

    IS chặt đầu con tin người Croatia, Ai Cập chấn động

    12/08/2015 22:00 GMT+7
      TTO - Ngày 12-8, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố đã chặt đầu một con tin người Croatia và đăng hình thi thể nạn nhân lên trang mạng xã hội Twitter.
      Con tin Croatia Salopek xuất hiện trong một đoạn video do IS tung lên mạng tuần trước Ảnh: Daily Mail
      Con tin Croatia Salopek xuất hiện trong một đoạn video do IS tung lên mạng tuần trước Ảnh: Daily Mail
      Theo AFP, con tin Tomislav Salopek bị bắt cóc hồi tháng trước tại phía tây Cairo, thủ đô Ai Cập.
      Tuần trước, IS ra tối hậu thư có thời hạn 48 giờ, kết thúc vào ngày 7-8, rằng chúng sẽ giết Salopek nếu chính quyền Ai Cập không trả tự do cho các tù nhân là nữ giới theo đạo Hồi.
      Bức hình chụp một thi thể được đăng trên tài khoản Twitter của IS với chú thích: “Xử tử tù nhân từ Croatia, nước đã tham gia vào cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo, sau khi hạn chót trôi qua”.
      Nạn nhân là Salopek, 31 tuổi, có hai con, từng làm việc cho công ty Pháp CGG trước khi bị bắt cóc ở một địa điểm cách trung tâm Cairo khoảng 22 km.
      Vụ bắt cóc làm chấn động cộng đồng người nước ngoài làm việc cho các công ty đa quốc gia tại Ai Cập và cho thấy vòi bạch tuộc của IS vươn xa tới mức nào bất chấp chiến dịch không kích của liên quân quốc tế do Mỹ lãnh đạo tại Syria và Iraq.
      Chính quyền Ai Cập cho biết đã tăng cường nỗ lực tìm kiếm anh Salopek sau khi IS tung lên mạng một đoạn video quay hình ảnh anh này hồi tuần trước.
      Một trung tâm Hồi giáo Sunni ở Cairo là Al-Azhar đã lên án vụ chặt đầu man rợ này.
      “Vụ sát hại con tin người Croatia là hành vi của quỷ dữ, không có liên quan gì đến tôn giáo và truyền thống”- Al-Azhar khẳng định.
      Dù chi nhánh của IS tại Ai Cập đã sát hại hàng trăm cảnh sát và  binh sĩ, nhưng nước này chưa phải đối mặt với làn sóng bắt cóc và hành quyết con tin người nước ngoài giống như ở Iraq và Syria. Do đó, vụ bắt cóc và hành quyết con tin Salopek khiến cả Ai Cập chấn động.
      Trước đó, cha của Salopek từng kêu gọi IS trả tự do cho anh. Ngoại trưởng Croatia Vesna Pusic cũng đến Cairo để thảo luận với chính quyền Ai Cập về nỗ lực giải cứu anh. Ở quê nhà, hàng xóm của Salopek mô tả anh là một người dễ mến, thân thiện, đến Ai Cập chỉ để kiếm sống.
      Chính quyền Ai Cập của Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi thời gian qua đã rất nỗ lực thuyết phục cộng đồng quốc tế rằng đất nước này là an toàn đối với các nhà đầu tư và công ty nước ngoài. Do đó, vụ bắt cóc và hành quyết Salopek đang đe dọa ảnh hưởng nghiêm trọng đến đầu tư nước ngoài tại Ai Cập.
      NGUYỆT PHƯƠNG
       

      Không có nhận xét nào:

      Đăng nhận xét