MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 71

(ĐC sưu tầm trên NET)

Cô bé có chỉ số IQ 162, cao hơn cả Albert Einstein

(PLO) - Mới đây, một cô bé người Anh đã đạt chỉ số IQ cao hơn cả nhà khoa học nổi tiếng Stephen Hawking và Albert Einstein, lọt vào top 1% những người người thông minh nhất trên thế giới.
Đó là cô bé Nicole Barr, 12 tuổi, sống ở Harlow, Essex, Anh. Cô bé đã đạt được một số điểm 162 trong bài kiểm tra IQ Mensa. Con số này đã vượt qua chỉ số thông minh (IQ) của Albert Einstein và Stephen Hawking khi cả hai nhà khoa học đều đạt khoảng 160 điểm.
Đại diện Mensa Ann Clarkson cho biết chỉ số này là khá hiếm. Nó đã giúp Nicole lọt vào top 1% những người thông minh nhất trên thế giới.
"Chỉ là một đứa trẻ mà đã có thể đạt chỉ số IQ cao hơn 161, vì đó là chỉ số IQ tối đa cho một người lớn", Clarkson nói với Daily Press.
Barr, hiện là một học sinh lớp 7 tại Học viện Burnt Mill ở Harlow, cho biết cô bé đã rất ngạc nhiên rằng chỉ số IQ của mình lại cao như vậy. Cô bé cho biết cô bé rất thích đọc sách và muốn trở thành một bác sĩ y khoa trong tương lai.
"Khi tôi phát hiện ra tôi có một số điểm cao như vậy, tôi rất bất ngờ," Nicole nói với Western Daily.
Cha mẹ cô bé đều nói rằng họ rất tự hào về con gái của mình. Mẹ cô bé, Dolly Buckland cho biết cô đã nhận ra Nicole rất thông minh khi cô bé bắt đầu sửa các lỗi sai trong sách và tạp chí ở độ tuổi khá nhỏ.
"Con bé là một đứa trẻ em chăm chỉ. Nó thường hay ở lại trường sau giờ học để tham gia câu lạc bộ bài tập về nhà và chưa bao giờ bỏ lỡ một ngày", Buckland nói thêm.

Cô bé người Anh Nicole Barr có chỉ số IQ cao hơn cả nhà khoa học Albert Einstein (ảnh: Sputnik)
Helena Mills, người đứng đầu Học viện Mill Burnt, cho biết Nicole là một cô bé rất chịu khó, chăm chỉ, luôn tìm kiếm những thách thức mới và luôn luôn cố gắng để đạt được thành tích xuất sắc.
Được biết, có nhiều cách phân loại chỉ số IQ trên toàn thế giới với những dãy điểm số chỉ khác nhau một chút. Người ta tin rằng chỉ số IQ trung bình của người lớn là khoảng 100 . Những ai đạt được từ 130 điểm trở lên được coi là "rất thông minh".
Bảo Anh (theo Sputnik)

Đâm vào đuôi xe tải đang dừng, 1 người chết tại chỗ

(TNO) Ngày 9.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy trên cầu Chà Và (xã Long Sơn) làm một người chết tại chỗ.

Đâm vào đuôi xe tải đang dừng, 1 người chết tại chỗ - ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn
Trước đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, anh Lê Văn Được điều khiển xe máy biển kiểm soát 72C1 - 088.05 hướng từ xã Long Sơn ra đường Võ Nguyên Giáp thì đâm vào đuôi xe tải biển kiểm soát 72C - 015.72 do tài xế Nguyễn Xuân Tấn (44 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) điều khiển, đang dừng trên cầu.
Vụ tai nạn khiến anh Được chết tại chỗ, lái xe tải rời khỏi hiện trường.
Tin, ảnh: Nguyễn Long
>> Xác định nguyên nhân tai nạn khiến 3 người Hàn Quốc tử vong
>> Tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khiến 3 người Hàn Quốc tử vong
>> Xe bồn chở gas đối đấu xe tải, Quốc lộ 1 ùn tắc nhiều giờ
>> Hai chị em bị xe container cán chết thương tâm trên đường đi làm về

Thu 8 tỷ tiền lãi từ... khoai lang




Khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, anh Nguyễn Văn Cường, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) giờ trở thành ông chủ trang trại trồng khoai lang rộng 60ha, thu lãi hơn 8 tỷ đồng mỗi năm.
 >> Xót xa: Khoai lang rớt giá thảm, đổ đống đầy đồng
 >> Ôm nợ vì khoai lang vừa mất mùa, vừa mất giá
 >> Người trồng khoai lang tím Nhật thất thu, lỗ nặng vì sâu lạ tấn công

Xã Mỹ Thái đất mênh mông nhưng lại là cái rốn phèn của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2006, khi mới ngoài 40 tuổi, trên đất phèn, anh Cường xuống giống 1ha khoai lang và trúng mùa ngay vụ đầu tiên với năng suất 30 tấn.
 - 1
“Ông trùm” khoai lang Nguyễn Văn Cường suốt ngày túc trực ngoài đồng ruộng. Ảnh: T.B
Sau vụ khoai lang đầu trúng đậm, anh Cường mạnh dạn chuyển đổi từ độc canh cây lúa mùa nước nổi sang luân canh 1 vụ lúa 1 vụ khoai. Sau vài vụ, anh đúc kết một quan điểm mới, đó là thổ nhưỡng Hòn Đất có thể luân canh lúa - màu. Như để minh chứng, anh Cường trồng thêm dưa hấu và cũng trúng mùa.
“Từ vụ khoai lang đầu tiên chỉ 30 tấn/ha, nhờ cần mẫn bám đất, tích lũy kinh nghiệm, năng suất tăng dần lên 35, rồi 40, 50 tấn và những năm gần đây có vụ đạt 60 tấn/ha” – anh Cường phấn khởi cho biết. Tháng 1.2007, Cường thành lập câu lạc bộ thanh niên trồng hoa màu với 12 thành viên, sau tăng lên 16 thành viên. Chỉ sau vài vụ, thành viên nào cũng có lãi, nhiều thì hơn 1,5 tỷ đồng/năm, ít cũng trên 1 tỷ đồng/năm.
Từ câu lạc bộ, Cường phát triển thành tổ hợp thanh niên trồng màu. Cuối năm 2014, anh Cường tiến thêm một bước mới khi đứng ra thành lập hợp tác xã (HTX) nông dân khoai lang với 12 thành viên tham gia; vốn điều lệ 500 triệu đồng do Cường làm giám đốc. “Từ khi HTX ra đời, các hoạt động như tưới tiêu, xuống giống, phun thuốc đều làm chung và đồng loạt nên tiết kiệm được chi phí sản xuất, quản lý được dịch bệnh…
Điều quan trọng nữa là có tư cách pháp nhân ký kết hợp đồng mua bán với các công ty và thương lái lớn từ nhiều nơi, ổn định đầu ra” – anh Cường chia sẻ. Nhờ có HTX, hiện nay các thành viên đều đạt mức cơ giới hóa trên 70%; năng suất và lợi nhuận tăng lên và trung bình đạt mức lãi hơn 100 triệu đồng/ha/năm.
Theo Trọng Bình
Dân ViệT

Ngôi sao màn bạc Thương Tín và cuộc sống thiếu thốn khó tin ở tuổi 59

Thương Tín là một "át chủ bài" của làng phim ảnh và kịch nghệ miền Nam vào thập niên 80-90 của thế kỷ trước.
Thương Tín là diễn viên tham gia nhiều phim truyện nhựa, video nhất Việt Nam cho đến thời điểm này với hơn 200 phim như Bài ca không quên, Tiếng đàn, Biển sáng, Tình yêu của em, Vụ án viên đạn lạc, Chiếc vòng bạc, Vụ án hồ con rùa, Đứng trước biển, Biệt động Sài Gòn, Ván bài lật ngửa, Tiếng gọi lúc mờ sáng, Cao nguyên 101, Biển động, Bên dòng song Trẹm 2, Tình và hận, Trà hoa nữ, Bước qua quá khứ, Chiến trường chia nửa vầng trăng, Hoàng đế ngủ lề đường, Dòng sông hoa trắng, Ám ảnh,...Mỗi bộ phim Thương Tín đều để lại cho màn ảnh một hình tượng khó quên.

Ngôi sao màn bạc Thương Tín và cuộc sống thiếu thốn khó tin ở tuổi 59 - ảnh 1
Thương Tín tên thật là Bùi Thương Tín, sinh năm 1956 tại Phan Rang. Anh là con đầu, sau ông còn 8 người em cả trai lẫn gái, gia đình chỉ có mình ông theo nghệ thuật. Khởi đầu sự nghiệp từ bộ môn nghệ thuật cải lương, đó là niềm đam mê của ông từ nhỏ. Khi mới 13 tuổi, Thương Tín đã bỏ nhà trốn theo một gánh hát cải lương chỉ để được vào vai lính, vai tốt và theo đoàn lưu diễn ở khắp nơi.  Sau đó, gia đình ông gửi Thương Tín vào học tại Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ ở Sài Gòn. Khi mới ra trường, anh công tác ở Đoàn kịch nói Cửu Long Giang ( TP HCM) rồi đến Đoàn kịch Kim Cương. Tại Đoàn Kim Cương, ông được đóng cặp với kỳ nữ Kim Cương và nhanh chóng trở nên nổi tiếng với những vở diễn gây ấn tượng mạnh với khán giả như: Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Huyền thoại mẹ, Tanhia, Trà hoa nữ,... Thương Tín đã diễn tổng cộng trên 100 vai kịch, hai phần ba số đó là vai chính, vai kép độc.

Ngôi sao màn bạc Thương Tín và cuộc sống thiếu thốn khó tin ở tuổi 59 - ảnh 2
Khởi đầu được đào tạo chính quy qua trường nghệ thuật, thành công ở những vai trên sân khấu đã làm các nhà đạo diễn điện ảnh chú ý đến cái tên Thương Tín. Cuộc đời Thương Tín bắt đầu rẽ sang một trang mới và cuốn hút chàng trai trẻ. Vai đầu tiên Thương Tín đến với điện ảnh là vai Vĩnh, một chàng trai yêu thiết tha miền đồng bằng nắng đỏ với cả tâm hồn say đắm của tuổi trẻ trong phim Nắng đỏ của đạo diễn Lâm Tới. Tình yêu của anh làm cuốn hút cả cô bạn gái của mình.
Ngôi sao màn bạc Thương Tín và cuộc sống thiếu thốn khó tin ở tuổi 59 - ảnh 3
Sau vai Vĩnh tạo ấn tượng tốt, cho tới nay, Thương Tín đã có đến hàng trăm vai diễn trong nhiều bộ phim hay khác. Thương Tín tham gia hầu hết các xưởng phim truyện trong nước, cộng tác với nhiều đạo diễn và diễn viên với phong cách làm việc khác nhau. Đạo diễn nào cũng nhận thấy ở Thương Tín một tác phong làm việc nghiêm túc, một bản chất nghề nghiệp vững vàng và giàu tình sáng tạo.  Thương Tín cũng đóng cặp với nhiều nữ nghệ sỹ đình đám, trong số đó phải kể đến nữ diễn viên Lê Khanh. Bộ phim đầu tiên hai người đóng cùng nhau là phim Ám ảnh của đạo diễn Trần Phương. Thương Tín đã bị Lê Khanh dạy cho bài học tập trung trong công việc bằng cách đẩy ngã xuống nước. Kỷ niệm đó cũng giúp hai người thân với nhau hơn. Không chỉ thân trên phim, ngoài đời gia đình Thương Tín và Lê Khanh cũng rất thân thiết, sau này hai người còn gặp lại nhau trong bộ phim Săn bắt cướp.

Ngôi sao màn bạc Thương Tín và cuộc sống thiếu thốn khó tin ở tuổi 59 - ảnh 4
Cùng với vẻ đẹp khỏe mạnh của hình thể, Thương Tín có lối diễn phóng khoáng, sôi nổi, tự tin. Có khả năng đoán định phát triển tâm lý và diễn tả chuẩn xác những động tác ngoại hình, tạo nên bản chất của nhân vật.  Thương Tín từng nói: “Tôi đóng một năm rất nhiều bộ phim, đã thể hiện nhiều nhân vật cho nên sợ nhất là lặp lại mình. Tôi rất sợ người xem nói Thương Tín làm trò nhạt nhẽo, vì thế nên mỗi khi được giao vai tôi nghiên cứu hết sức kỹ càng nhân vật, tôi rất cảm ơn những đạo diễn có bản lĩnh đã rèn cho tôi những động tác nhỏ, để làm nên trọng lượng cho nhân vật và cho cả tác phẩm”. 

Ngôi sao màn bạc Thương Tín và cuộc sống thiếu thốn khó tin ở tuổi 59 - ảnh 5
Thật không sai khi nói Thương Tín sinh ra để trở thành một tài tử điện ảnh. Ở Thương Tín toát ra một thần thái đặc biệt, khó lẫn vào đâu được. Nhắc đến Thương Tín khán giả sẽ nhớ ngay vai thiếu tá ác ôn Lưu Trọng Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, tướng cướp Lý Hải Đường lỳ lợm trong Săn bắt cướp, Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn, Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng,...Những năm 80-90,Thương Tín liên tục chạy sô vì lịch kín hết cả ngày, sáng đóng một phim, trưa đóng một phim, chiều lại đóng phim khác. Chạy xe hơi đến phim trường, nhảy xuống quay xong lại nhào lên xe chạy đi quay tiếp. Khi đạo diễn mời, mặc dù đang kẹt đóng phim nhưng họ vẫn chờ ông cho bằng được. Nhiều đạo diễn ra mặt không ưa ông mà vẫn mời.  Điều an ủi nhất là Thương Tín đã tạo được cái tên trong xã hội, ai cũng quý trọng, nhất là các cụ già, gặp ông họ mừng, họ thương, gắng mời về nhà ăn một bữa cơm. Thương Tín nổi tiếng khá sớm, 27 tuổi, ông từng được sách kỷ lục Guinness Việt Nam ghi nhận là nghệ sĩ đóng nhiều phim nhất trong năm (12 phim). Thương Tín từng chia sẻ về thời hoàng kim của mình: “Người hâm mộ lúc đó chen kín lối đi của anh. Anh ra Hải Phòng tham dự Liên hoan Phim toàn quốc, khán giả chặn anh lại, xé áo làm kỷ niệm. Dân giang hồ cho xe ô tô đỗ trước nhà anh, bắt cóc anh đi chơi. Những lần vui với bạn bè, những cơn say với chiến hữu”. Thương Tín rong chơi đúng kiểu, “vội ngày vội tháng vội năm, quên ngoài sân hoa hồng vẫn nở”.

Ngôi sao màn bạc Thương Tín và cuộc sống thiếu thốn khó tin ở tuổi 59 - ảnh 6
Tuy nhiên, hào quang đến quá nhanh khiến Thương Tín mắc phải nhiều sai lầm vào thời tuổi trẻ. Thương Tín vốn là một nghệ sỹ đào hoa ông đã có nhiều cuộc tình với nhiều nữ nghệ sỹ, và cuối cùng cưới ca sĩ Mỹ Dung, có một người con trai, và có một khoảng thời gian ông theo vợ qua California, Mỹ. Không chịu được cuộc sống nhàm chán, nhớ quê nhớ nghề, Thương Tín một mình quay về nước cùng con trai để tiếp tục sự nghiệp của mình. Nam tài tử cũng từng bị bắt vì tội đánh bạc, sa vào những cuộc chơi thâu đêm bên các bóng hồng.  Ngoài đời, Thương Tín đã là một tay chơi có tiếng. Ông kể về cuộc sống thời bao cấp: “Thời đó nghề tôi đam mê không nuôi nổi tôi. Thường đóng một bộ phim, tôi nhận 1 chỉ vàng nhưng lại tiêu hết 2-3 cây vàng. Sở dĩ tôi đóng được nhiều phim mà vẫn tiêu xài như thế được vì sau khi ly dị xong đã có một phụ nữ rất giàu yêu tôi. Mỗi lần trong ví tôi hết tiền, cô ấy lại bỏ vào”.
Phụ nữ yêu thương Thương Tín thời điểm ấy cũng thật kỳ lạ, yêu thương đúng kiểu: "Chỉ cần anh Thương Tín ngồi yên đấy cho em yêu, cho em lo lắng thôi. Anh không cần yêu lại cũng được". Và Thương Tín, trong khoảnh khắc nào đó của cơn say tuổi tên đã để phụ nữ yêu anh theo cách đó. Để rồi với cá tính mạnh sẵn sở hữu cộng với sự chiều chuộng như duyên nợ, Thương Tín băng mình vào cuộc chơi tưởng chừng không có hồi kết.

Ngôi sao màn bạc Thương Tín và cuộc sống thiếu thốn khó tin ở tuổi 59 - ảnh 7
Thuở thiếu thời, ở Sài Gòn ngày đó, Thương Tín ăn chơi suốt từ đêm cho đến khuya. Chuyện vào học Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ chỉ là cái cớ nhằm trốn quân dịch. Học đến năm cuối, thì đất nước thống nhất, Thương Tín lại tiếp tục theo học thêm 4 năm diễn xuất theo yêu cầu mới. Ra trường, đầu quân về đoàn kịch, có biên chế nhưng Thương Tín không sinh ra để ở trong một môi trường bó hẹp. Thương Tín không chịu nổi thủ trưởng của đoàn và rời kịch sang đóng phim, chạm vào vai nào, vang danh vai đó. Những vai diễn đóng đinh trong lòng khán giả, những vai diễn mà hàng chục năm sau người ta vẫn còn nhắc đến.  Dù đã đóng rất nhiều vai diễn được khán giả yêu mến nhưng vai để đời vẫn là Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn. Ngày Thương Tín đóng Biệt động Sài Gòn, một cô bé lớp 10 ở Hải Phòng đã thầm yêu trộm nhớ ông tới độ khi ông ra thành phố biển dự LHP, cô nữ sinh này đã chen vào đám đông để chạy đến ôm lấy Thương Tín. Rồi từ đó cô bé mỗi tuần gửi một lá thư tình ái đến ông. Hơn 20 năm sau, bố của cô vẫn gọi điện cho Thương Tín kể, con gái ông gần 40 tuổi vẫn không chịu lấy chồng chỉ vì yêu mỗi mình Ông. Ngoài ra, Thương Tín còn là đạo diễn của hai bộ phim Vết sẹo và Vực thẳm phía trước.

Ngôi sao màn bạc Thương Tín và cuộc sống thiếu thốn khó tin ở tuổi 59 - ảnh 8
Thời kỳ nổi tiếng, nhìn Thương Tín trên phim, dễ hiểu tại sao có biết bao trái tim thổn thức vì vẻ đẹp góc cạnh, nét duyên ngầm và nam tính của anh. Hơn 20 năm sau, vẫn là Thương Tín nhưng không còn dấu vết của ngôi sao màn bạc năm xưa. Trong mắt công chúng những năm gần đây, Thương Tín thường bị gán với hình ảnh một kép hát về già, một con ngựa hoang đã xuống sắc, hay tay chơi “một thuở”. Sau vụ scandal đánh bạc năm 2007, sự nghiệp của ông như chìm khuất dưới những tin đồn kiểu như “xây dựng sự nghiệp 10 năm đốt một giờ trên chiếu bạc.” Thậm chí đã có lúc, Thương Tín từ bỏ nghiệp diễn, trở về quê và sống những chuỗi ngày cô đơn, mất phương hướng.  Bao nhiêu năm Thương Tín theo nghề diễn, bao nhiêu năm ông sống trên phù hoa danh vọng, của cải nhiều nhất mà ông dành dụm được chính là căn nhà gạch xây ở quê. Căn nhà mà Thương Tín xây để phụng dưỡng bố mẹ, và cũng là nơi mỗi lần về Ninh Thuận ông có chỗ để tá túc. Có lúc Thương Tín đã nghĩ, hay là mình sẽ dưỡng già ở nơi này. Nhưng cái vận nó vậy rồi, có ngồi yên được một chỗ bao giờ, có bình an bao giờ. Có lúc, Thương Tín đã nghĩ đời là một cuộc chơi dài còn mình là một tay chơi không bao giờ được phép dừng lại.

Ngôi sao màn bạc Thương Tín và cuộc sống thiếu thốn khó tin ở tuổi 59 - ảnh 9
Mấy năm gần đây, Thương Tín bất ngờ tái xuất với màn ảnh nhỏ và phim điện ảnh, có lúc ông nhận 3 phim trong cùng một thời điểm. Ở tuổi 59, Thương Tín tự thấy phải cám ơn cuộc đời, vì vào những ngày tháng đen tối nhất một người phụ nữ kém ông 20 tuổi đã đến và sinh cho ông một “thiên thần”. Cô con gái nhỏ 2 tuổi và mái ấm gia đình ở tuổi xế chiều chính là động lực để Thương Tín trở về với nghiệp diễn, để mưu sinh, vun vén lo cho vợ con có cuộc sống đầy đủ, sung túc hơn.  "Hiện tại, tôi chạy show nhiều. Ai mời làm gì mà nhắm làm được tôi đều nhận  hết. Thậm chí cả những việc mình không thích tôi cũng nhận. Tôi già rồi, không còn nhu cầu gì nhiều, làm tất cả vì con thôi chứ không vì bản thân nữa. Chỉ cần nghĩ đến cảnh con gái nhỏ không bằng được những đứa trẻ khác, tim tôi thắt lại, tôi đau xót lắm. Còn sức đến đâu tôi sẽ cố gắng làm tất cả vì con". - Thương Tin chia sẻ trong một cuộc trò chuyện gần đây.
Hiện tại, Thương Tín đang tham gia bộ phim điện ảnh Già gân, Mỹ nhân và găng tơ với vai Trùm chanh, vai diễn này được nhà biên kịch Đức Thịnh nhắm riêng cho Thương Tín. Vai diễn này hy vọng sẽ đánh dấu sự trở lại ấn tượng của nam diễn viên với màn bạc.
Theo VietNamNet

Chủ tịch Quốc hội: Khó tìm tiêu cực, tham nhũng nếu kế toán không minh bạch

Dân trí Chưa hài lòng với các quy định về hoạt động kế toán, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lập luận, tìm tiêu cực, tham nhũng hay tiến bộ cũng là thông qua kế toán. Kế toán không minh bạch làm sao thanh tra, kiểm toán được.
 >> Chủ tịch Quốc hội: "Một quả trứng thu phí 14 lần, sống sao được!"


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chưa hài lòng với dự thảo luật Kế toán được trình xin ý kiến.
Ngày 10/8, trong khuôn khổ phiên họp thứ 40, UB Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán.
Chủ nhiệm UB Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cho rằng, cần quy định nội dung kiểm toán nội bộ vào trong luật. Bên cạnh đó, mặc dù chức danh kế toán trưởng đã có từ rất lâu nhưng lại chưa có quy định cụ thể nào, do vậy, cũng cần phải đưa quy định kế toán trưởng vào luật.
Ông Giàu cũng nhắc lại mối lo ngại của Chủ tịch Quốc hội trước đây: “Ngại nhất là Việt Nam có 2 loại báo cáo kế toán, cái quốc tế, cái Việt Nam”.
Khẳng định vai trò và tầm quan trọng của Luật kế toán, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá, trong nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa, cái quan trọng nhất là công khai, minh bạch, chính xác và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên dự thảo luật trình Thường vụ Quốc hội lần này lại chưa kỹ, rất nhiều điểm, nhiều điều phải quy định được những nguyên tắc, nội dung cơ bản, có những điểm phải quy định chi tiết, ví dụ như quy định về công khai, tiêu chí bổ nhiệm kế toán trưởng, hay lập hội…
Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề: “Kế toán không minh bạch, không thống nhất toàn quốc thì làm sao thanh tra, kiểm tra, kiểm toán làm được? Tìm tiêu cực, tham nhũng, biển thủ, hay tìm sự tiến bộ cũng ở đây. Dự thảo luật đưa ra còn mỏng, cần gia cố thêm”.
Nói về tình trạng doanh nghiệp thuê cán bộ thuế, kiểm toán làm kế toán cho doanh nghiệp mình. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị, cần quy định cụ thể điều kiện thuê kế toán, và nên quy định doanh nghiệp không được thuê cán bộ kiểm toán, cán bộ thuế đang công tác làm kế toán.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho rằng, vẫn còn một số nội dung trong dự thảo Luật chưa phù hợp với quy định của Hiến pháp 2013. “Hiến pháp đã quy định những nội dung cấm phải đưa vào luật, chứ không được quy định trong các văn bản dưới luật".
Ông Lý cũng cho rằng, cần quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn chung, sau đó mới giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chuẩn mực được. Cũng theo ông Lý, riêng về kiểm toán nội bộ phải có luật riêng, đây là một dạng kế toán, nhưng lại là kiểm toán. Ngoài ra, điều kiện về kế toán trưởng cũng cần phải đưa vào luật chứ không phải để Chính phủ quy định.
Đại diện cơ quan thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm UB Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển cho biết, sẽ tiếp thu và cố gắng cụ thể hóa toàn bộ những vấn đề đại biểu vừa nêu, nhưng việc này cũng chỉ thực hiện ở mức độ nào đó thôi.
Giải trình thêm sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng dẫn dụ, quy định về chuẩn mực kế toán, hiện có tới 37 chuẩn mực kế toán, hơn 40 chuẩn mực về kiểm toán, do vậy Luật chỉ quy định nguyên tắc thôi, còn lại sẽ giao cho Bộ tài chính quy định chuẩn mực.
Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, luật phải xây dựng trên cơ sở đảm bảo tính công khai, minh bạch, chặt chẽ rõ ràng và phù hợp với quy tắc quốc tế, đảm bảo tính hợp hiến đồng bộ. Đối với chuẩn mực và tiêu chuẩn của kế toán trưởng, cần cố gắng đưa vào luật.
P.Thảo

Pháp “đi tong” 800 triệu euro vì lệnh trừng phạt của Nga

11:17 09/08/2015

BizLIVE -
Các chủ trang trại Pháp đang phải hứng chịu những hậu quả nặng nề do lệnh cấm vận của Nga và tình hình vẫn đang tiếp tục trầm trọng thêm, đài phát thanh Pháp France Info đưa tin.

Pháp “đi tong” 800 triệu euro vì lệnh trừng phạt của Nga
Cửa hàng thực phẩm của Nga.
Các chủ trang trại Pháp đang phải hứng chịu những hậu quả nặng nề do lệnh cấm vận của Nga và tình hình vẫn đang tiếp tục trầm trọng thêm, đài phát thanh Pháp France Info đưa tin.
Những nhà chăn nuôi sản xuất thịt lợn phải đối đầu với những khó khăn nghiêm trọng nhất, ấn phẩm lưu ý. Theo France Info, Pháp mỗi năm xuất khẩu vào Nga gần 70 nghìn tấn thịt lợn. “Và tất cả chấm dứt chỉ trong nháy mắt”, bản tin có đoạn.
Theo lời Chủ tịch Liên đoàn quốc gia các nhà sản xuất thịt lợn Pháp, ông Paul Ofre, tình trạng rối loạn đang bắt đầu trên thị trường thịt.
“Theo những đánh giá của chúng tôi, thiệt hại kinh tế của những người chăn nuôi đã lên đến 20 xu euro cho mỗi đầu thịt, tương đương với 800 triệu euro trong khoảng thời gian 18 tháng qua”, ông Paul Ofre cho hay.
Nông nghiệp Pháp ở trong tình trạng khó khăn không chỉ từ những mất mát trực tiếp, France Info lưu ý.
Việc thị trường châu Âu quá mức bão hòa những thực phẩm vốn trước đây thường được chuyển vào Nga làm việc giảm giá trở thành điều không tránh khỏi, Sputnik viết.
THÚY HÀ

Góc tối bí ẩn đằng sau vụ Nga bán Alaska cho Mỹ

15:01 08/08/2015

BizLIVE - Nhiều chi tiết bí ẩn vẫn còn bao trùm câu chuyện Hoàng đế Alexander đệ Nhị bán Alaska - mảnh đất tại Bắc Mỹ - cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Sputnik cho biết.

Góc tối bí ẩn đằng sau vụ Nga bán Alaska cho Mỹ
Alaska qua cửa kính tàu du lịch. Ảnh: Sputnik
Hiệp ước chuyển nhượng Alaska được ký kết 148 năm về trước vào ngày 30/3. Thỏa thuận đến từ hai phía đại diện cho Nga và Mỹ là công sứ Nga tại Mỹ - ông Edward de Stoeckl, và Bộ trưởng ngoại giao Mỹ - ông William H. Seward.
Khu vực thuộc sở hữu của Nga tại Bắc Mỹ rộng khoảng 1,52 triệu km2, được bán đổi lấy vàng với giá trị vỏn vẹn 7,2 triệu USD, tương ứng với 114 triệu USD theo tỷ giá hiện nay. Vị chi, mỗi hecta có giá 5 cent.
Đây không phải lần đầu tiên Mỹ mua được đất với giá hời. 60 năm về trước, Washington đã mua 2,14 triệu km2 lãnh thổ Louisiana với giá 68 triệu francs, tương đương chưa đầy 8 xu cho 1 hecta.
Tuy nhiên cho đến giờ, Hiệp ước chuyển nhượng Alaska còn gây tranh cãi giữa các chuyên gia của Nga và phương Tây. Nhiều nhà nghiên cứu của Nga còn cho rằng Alaska không được bán đứt, mà chỉ được cho thuê trong 99 năm vì số tiền quá ít ỏi.
Khu vực thuộc sở hữu của Nga tại Bắc Mỹ rộng khoảng 1,52 triệu km2. 
Bối cảnh diễn ra thương vụ cũng chưa rõ ràng. Một số nhà nghiên cứu chỉ ra rằng Kho bạc Nga chưa nhận được tiền vì tàu Orkney chở vàng của Mỹ tới Nga đã chìm ở Biển Baltic.
Tuy nhiên điều gây nhiều thắc mắc nhất vẫn là lý do Sa hoàng Nga đồng ý bán đi một khu vực được người Nga khai phá và gìn giữ đã 126 năm.
Cái cớ để “lại quả”?
Có nhận định thương vụ bán Alaska là giả mạo. Mỹ chỉ lấy đó làm cớ để chuyển vàng “lại quả” cho Nga vì đã ủng hộ Washingon trong cuộc Nội chiến Mỹ giai đoạn 1861 – 1865.
Tới giờ, người ta vẫn chưa rõ quân đội Nga đã giúp đỡ gì cho chính phủ liên bang miền Bắc và ông Abraham Lincoln. Tuy nhiên, không thể phủ nhận liên quân giữa Tổng thống Lincoln và Sa hoàng Alexander Đệ nhị là một đòn chí tử giáng vào kế hoạch xâm lược của Anh, góp công lớn đưa miền Bắc Mỹ giành chiến thắng.
“Hai nhân tố chủ đạo trong chính sách ngoại giao của miền Bắc là Anh và Nga. Thơ ca thế kỷ 20 có xu hướng bóp méo bản chất của cả hai, lờ đi đe dọa từ phía Anh và xem nhẹ tình chiến hữu từ phía Nga”, nhà sử học Mỹ Webster Griffin Tarpley nhấn mạnh.
Ông Tarpley thuật lại việc Anh đã lên kế hoạch xâm lược Mỹ thông qua vụ ném bom Boston và New York. Anh và Pháp muốn nhân cơ hội nội bộ Mỹ lục đục để giành lại quyền kiểm soát thuộc địa cũ.
Nhằm ngăn chặn âm mưu của liên quân Anh – Pháp, Nga đã điều lực lượng Hải quân tới bảo vệ chính quyền liên bang miền Bắc nước Mỹ trước ngoại xâm.
 Hạm đội Viễn Đông đã đến cảng San Francisco.
Anh nhanh chóng nhận ra họ sẽ phải trả giá đắt nếu vẫn tấn công Mỹ.
Miền Bắc nước Mỹ hàm ơn Nga vì các hỗ trợ về mặt quân sự và chính trị. Giả thiết Alaska chỉ là cái cớ cho khoản “lại quả” là có cơ sở, tuy nhiên lại không có tài liệu làm bằng chứng
Sợ mất trắng?
Có nhiều giả thiết khác đặt ra. Một là, Nga bán đi mảnh đất Bắc Mỹ vì quốc gia này đã cạn kiệt sau cuộc chiến Crimea giai đoạn 1853 – 1856, nên không còn nguồn lực để xây dựng Alaska. Hai là, Nga lo ngại Anh trước sau cũng sẽ lợi dụng xung đột để cướp Alaska. Ba là, Nga sợ người Mỹ sớm muộn cũng chen chân tới Alaska, lúc đó nước này sẽ mất trắng vùng đất mà không được một đồng nào.
Nhưng một số nhà sử học Nga phản bác các khả năng trên vì tính phi thực tế. Lịch sử chứng minh Nga hoàn toàn có khả năng “cân não” Anh qua cuộc Nội chiến Mỹ. Thêm vào đó, Nga có thể tận dụng sự hiện diện tại Trung Á để đối trọng tiểu lục địa Ấn Độ thuộc Anh, cùng lúc ngăn chặn hạm đội Anh trên Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
Tương tự, khó chấp nhận giả thiết cho rằng Nga sợ Mỹ giành mất Alaska. Nga và Mỹ từng có mối bang giao đặc biệt, chia sẻ nhiều lợi ích chung về chính trị và kinh tế.
Alaska là gánh nặng?
Quay lại giả thiết một. Nhà sử học Nga Ivan Mironov khẳng định trước đây chính quyền Nga không tiêu tốn một xu nào trong ngân sách để phát triển Alaska. Tất cả gánh nặng về tài chính đều do công ty Russian American - thực thể liên doanh đầu tiên của Nga được thành lập năm 1799 – gánh vác.
Công ty được trao độc quyền thương mại trong hơn nửa thập kỷ tại đây. Russian American đã khai phá và kiến thiết Alaska, giao thương, nghiên cứu khoa học và thiếp lập mối liên kết chặt chẽ với người dân bản xứ.
Không chỉ lấy lại vốn, công ty còn làm ăn có lãi, đóng góp đáng kể vào ngân khố với doanh thu lên tới một triệu ruble thời bấy giờ.
Alaska không hề là gánh nặng về mặt tài chính của Nga, mà ngược lại còn là con ngỗng đẻ trứng vàng.
Lòng tham và sự tha hóa
Vậy xét cho cùng, đâu là lý do khiến Nga phải miễn cưỡng bán Alaska? Ông Mironov cho rằng là do lòng tham và sự tha hóa.
Năm 1857, Đại công tước Konstantin, em trai của Sa hoàng Alexander Đệ nhị, vạch ra kế hoạch chuyển nhượng Alaska cho Mỹ. Vì Russian American là vật cản lớn nhất trong thương vụ, Konstantin đã làm mọi cách để hủy hoại công ty.
 Chứng khế kho bạc về khoản tiền mua Alaska.
Phải chịu đựng cái gọi là “chiến tranh thông tin”, Russian American hứng tổn thất tài chính trong nhiều năm liền, các cổ đông bị tước quyền điều hành.
Chỉ 6 nhân vật trong chính phủ Nga biết về kế hoạch của Konstantin. Nhóm thân cận này nói sự phá sản của Russian American sẽ biến Alaska thành “cục nợ” cho ngân sách, từ đó hối thúc Nga bán Alaska cho Mỹ.
Sau hơn một nửa thập kỷ đổ công sức xây dựng Alaska, các cổ đông tư nhân của Russian American giờ bị gạt ra lề trong lạnh lùng. Tài sản của họ được chuyển về cho Mỹ, bản thân công ty không nhận được bất cứ sự đền bù nào.
Bản thân bản Hiệp ước là phi pháp, vì nó vi phạm nghiêm trọng Bộ luật của Nga, ông Mironov nhận xét. Con cháu của cổ đông công ty Russian American hoàn toàn có quyền đâm đơn kiện và lấy lại công lý.
Ngoài ra, ông Mironov lưu ý về một lỗ hổng trong bản Hiệp ước. Điều khoản chuyển nhượng không có cụm từ truyền thống trong các hợp đồng của Nga là “từ giờ cho đến mãi mãi về sau”, ngụ ý Alaska được bán “vĩnh viễn” cho Mỹ. Điều này đồng nghĩa Alaska có ngày sẽ được chuyển về cho Nga, ông dự đoán.
LỀ PHƯƠNG

Người bị oan sai ở Thái Bình được bồi thường gần 23 tỉ đồng

(TNO) Chiều 10.8, TAND TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) tuyên án sơ thẩm, yêu cầu TAND tỉnh Thái Bình phải bồi thường hơn 22,9 tỉ đồng tiền oan sai cho ông Lương Ngọc Phi.

Người bị oan sai ở Thái Bình được bồi thường gần 23 tỉ đồng - ảnh 1Ông Lương Ngọc Phi tự bảo vệ mình tại tòa sơ thẩm - Ảnh: Hoàng Long
Trước đó, ngày 4.8, TAND TP.Thái Bình mở phiên xét xử lại vụ án oan đối với ông Lương Ngọc Phi (67 tuổi, nguyên Giám đốc công ty Khai thác chế biến nông hải sản xuất khẩu Hòa Bình, trụ sở số 463 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình).
Bị đơn trong vụ án này là TAND tỉnh Thái Bình và Công an tỉnh Thái Bình.
Theo hồ sơ, tháng 4.1998, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lương Ngọc Phi về tội danh “trốn thuế” và “lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa". Ngày 29.9.1999, TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt ông Phi 17 năm tù giam cho hai tội danh trên. Năm 2001, Viện KSND tỉnh Thái Bình xác định vụ án có oan sai và trả tự do cho ông Lương Ngọc Phi.
Năm 2007, ông Phi nộp đơn khởi kiện TAND tỉnh Thái Bình và TAND tỉnh Thái Bình phải bồi thường 666 triệu đồng "tổn thất tinh thần và giảm sút về sức khỏe và 21 tỉ đồng "thiệt hại về tài sản", nhưng phía bị đơn không thi hành bản án.
Tại phiên tòa ngày 4.8, ông Phi đòi bồi thường tổng số tiền là hơn 64 tỉ đồng, theo đó Công an tỉnh Thái Bình, TAND tỉnh Thái Bình mỗi cơ quan bồi thường hơn 32 tỉ 225 triệu đồng.
Sau 1 tuần nghị án, đến 16 giờ 30 ngày 10.8, Hội đồng xét xử đã tuyên TAND tỉnh Thái Bình phải bồi thường số tiền trên 22,9 tỉ đồng cho ông Lương Ngọc Phi.
Hoàng Long

Chịu nhiều chỉ trích, Trung Quốc có ngừng cải tạo đảo ở Biển Đông?

VOV.VN - Tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị về ngừng cải tạo đảo ở Biển Đông được đón nhận với nhiều hoài nghi.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48 (AMM 48) và hàng loạt các hội nghị liên quan diễn ra tuần qua tại Kuala Lumpur, Malaysia, đã ghi nhận nhiều ý kiến quan ngại về nguy cơ tiềm ẩn đối với an ninh khu vực xuất phát từ các hoạt động cải tạo và xây dựng đảo của Trung Quốc ở Biển Đông.
chiu nhieu chi trich, trung quoc co ngung cai tao dao o bien dong? hinh 0
Hoạt động cải tạo đảo mà Trung Quốc tiến hành ở Biển Đông bị chỉ trích mạnh mẽ. Ảnh: EPA
Trung Quốc tiếp tục hứng chịu nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế
Theo Reuters, trong một tuyên bố được đánh giá là cứng rắn nhất từ trước tới nay, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cáo buộc Trung Quốc đang hạn chế quyền tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông.
Phát biểu tại Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 5 tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 6/8 - nơi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng tham dự - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng các hoạt động xây dựng các cơ sở dùng vào “mục đích quân sự” mà Trung Quốc đang tiến hành trên các hòn đảo được nước này cải tạo đã làm tình hình thêm căng thẳng và kéo theo nguy cơ “quân sự hóa” khu vực.
"Tự do hàng hải và hàng không là một trong những trụ cột quan trọng của luật biển quốc tế… Mặc dù đã có sự đảm bảo rằng, những quyền tự do đó sẽ được tôn trọng, nhưng trong những tháng gần đây chúng ta liên tục chứng kiến các hoạt động cảnh báo, cản trở lưu thông và cả mưu toan hạn chế tự do", Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu.
“Tôi muốn nói rõ rằng, Mỹ sẽ không chấp nhận các biện pháp hạn chế tự do hàng hải và hàng không cũng như các hoạt động sử dụng bất hợp pháp vùng biển này.”, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.
Cũng phát biểu tại Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 5, Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ V.K.Singh đã cảnh báo rằng “trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau và toàn cầu hóa, không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ các thông lệ và luật pháp quốc tế”.
“Ấn Độ ủng hộ quyền tự do hàng hải trên các vùng biển quốc tế, trong đó có Biển Đông, quyền tự do hàng không, giao thương không bị cản trở và tiếp cận các nguồn tài nguyên, phù hợp với nguyên tắc của luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982”, trang Livemint dẫn lời ông Singh cho biết.
Về phần mình, trong Thông cáo chung kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 48 (AMM 48), các Bộ trưởng đã tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với các diễn biến gần đây và đang diễn ra ở Biển Đông.
Thông cáo chung nêu rõ: “Chúng tôi ghi nhận quan ngại sâu sắc của một số Bộ trưởng đối với việc tôn tạo, bồi đắp ở Biển Đông, làm xói mòn lòng tin và sự tin cậy, gia tăng căng thẳng và có thể gây phương hại tới hoà bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông”.
Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cũng khẳng định lại tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Nhấn mạnh sự cần thiết đối với tất cả các bên trong việc bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả toàn bộ các điều khoản của Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC): xây dựng, duy trì và tăng cường lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau; thực hiện kiềm chế đối với các hành động làm phức tạp và gia tăng các tranh chấp; không đe doạ hoặc sử dụng vũ lực; các bên liên quan giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, phù hợp với các nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.
chiu nhieu chi trich, trung quoc co ngung cai tao dao o bien dong? hinh 1
Tuyên bố ngừng cải tạo đảo của Ngoại trưởng Trung Quốc được đón nhận với nhiều nghi ngờ. Ảnh: AP
Trung Quốc có thật sự ngừng các hoạt động cải tạo đảo ở Biển Đông?
Trong một cuộc họp với các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 5/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố rằng, Trung Quốc đã ngừng việc cải tạo đảo ở Biển Đông.
Theo Reuters, khi bị một phóng viên truy vấn rằng, liệu Trung Quốc đã dừng việc cải tạo đảo ở Biển Đông thực sự hay chưa? Ông Vương Nghị khẳng định “Trung Quốc đã dừng lại. Nếu không tin có thể điều máy bay tới kiểm tra”.
Tuy nhiên, tuyên bố trên của Ngoại trưởng Trung Quốc được đánh giá là nhằm mục đích xoa dịu căng thẳng với các quốc gia có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông – nơi có tuyến hàng hải quan trọng của thế giới với khoảng 5.000 tỷ USD giá trị hàng hóa qua lại hàng năm.
Nhiều nước cũng bày tỏ nghi ngờ tuyên bố này của ông Vương Nghị. Người phát ngôn Bộ Ngoai giao Philippines, Charles Jose cho rằng, Trung Quốc tuyên bố ngừng cải tạo chỉ bởi nước này đã hoàn thành việc hình thành các đảo nhân tạo.
"Trung Quốc đang chuyển sang giai đoạn 2 là xây dựng cơ sở vật chất trên các đảo đã cải tạo. Philippines xem những hoạt động này là nhân tố gây bất ổn", Reuters dẫn lời ông Charles Jose cho biết.
Trong khi đó, hãng tin IANS của Ấn Độ dẫn lời thẩm phán Antonio T. Carpio của Tòa án tối cao của Philippines cho rằng, việc Trung Quốc tuyên bố dừng cải tạo đảo đơn thuần chỉ là dừng lại công việc cải tạo, mở rộng các đảo, đá, bãi cạn mà nước này chiếm đóng trái phép. Trung Quốc vẫn tiếp tục xây dựng các công trình trên các đảo này, bao gồm việc xây đường băng dải hạ cánh, các bong ke và những tòa nhà bê tông cao 3-4 tầng.
Tờ Wall Street Journal cho biết, tuyên bố của ông Vương Nghị cũng được đón nhận với một thái độ hoài nghi của các quan chức Mỹ. Theo báo này, Washington tỏ ý nghi ngờ rằng việc cải tạo đảo đã dừng lại. Các quan chức Mỹ cho biết, ngay cả khi trên thực tế việc xây dựng ngừng lại cũng rất khó để xác định đây là ngừng vĩnh viễn hay tạm thời.
Giám đốc Chương trình Sáng kiến minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Mỹ, Tiến sĩ Mira Rapp cho rằng, từ nay đến thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Mỹ vào tháng 9 tới, khả năng Trung Quốc sẽ không tiến hành các hoạt động xây cất khẩn trương. 
Cũng theo bà Mira Rapp, Trung Quốc có thể sẽ tạm ngưng bất kỳ dự án xây mới nào gây tranh cãi cho tới khi một số cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng ở khu vực như Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) hay Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) kết thúc cuối năm nay. Tuy nhiên, bà dự đoán những tháng tiếp sau đó Trung Quốc sẽ tiếp tục các hoạt động xây dựng và các hoạt động bán quân sự hóa các đảo đó.
Theo Reuters, những chỉ trích thẳng thừng của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Hội nghị  cấp cao Đông Á (EAS) vừa qua đối với hành động cải tạo đảo ở Biển Đông mà Trung Quốc làm thời gian qua là dấu hiệu cho thấy "hồ sơ Biển Đông" sẽ nổi bật trong chương trình nghị sự Mỹ - Trung nhân chuyến công du Mỹ sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Biển Đông tại Học viện Quốc phòng Australia nhận định rằng, Mỹ đã cứng rắn hơn khi nói về vấn đề Trung Quốc. Theo ông Thayer, lời nói của ông Kerry cần phải được tiếp nối bằng những hành động cụ thể./.
Nguyễn Hùng/VOV.VN

Vấn đề kinh tế quyết định "số phận" của ông Tập Cận Bình?

Trong khi công cuộc “đả hổ” gặp phải trở lực lớn, lãnh đạo thế hệ thứ năm ở Trung Quốc lại phải đối mặt với cuộc khủng hoảng cầm quyền chưa từng có trên mặt trận kinh tế.
 >> Kịch bản "kế hoạch Marshall" trong tham vọng thống trị kinh tế toàn cầu của Trung Quốc
 >> “Đả hổ diệt ruồi” ảnh hưởng đến kinh tế Trung Quốc?

Nếu không xử lý thoả đáng, ông Tập Cận Bình có thể “thua lấm lưng” và đối mặt với nguy cơ trở thành Hoa Quốc Phong thứ hai (?)
Sắc đỏ tràn ngập sàn giao dịch chứng khoán Bắc Kinh ngày 28/7. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Thảm hoạ chứng khoán xảy ra, theo Giáo sư Hary Harding thỉnh giảng tại Đại học Khoa học Công nghệ Hong Kong, có thể sẽ liên tiếp tạo ra ba việc xấu. Trước tiên là việc các nhà đầu tư cá nhân chịu tổn thất. Kế đó là tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại. Cuối cùng là hình thành phản ứng đối với êkíp cầm quyền do ông Tập Cận Bình đứng đầu.
Bởi khác với người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào, ông Tập Cận Bình trực tiếp nắm quyền ra quyết sách về kinh tế và công cuộc “đả hổ” do ông thúc đẩy từ khi lên nắm quyền đã tạo ra cho nhà lãnh đạo này nhiều “kẻ địch” ngay trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì thế, Giáo sư Harding cho rằng một số thế lực quan trọng đã “rút đao” ra khỏi bao, đang đợi ông Tập Cận Bình “ngã lộn nhào”.
Về phần mình, tạp chí “Minh kính” số mới nhất nhận định sau khi công cuộc “đả hổ” gặp phải trở lực, ông Tập Cận Bình lại phải đối mặt với cuộc khủng hoảng cầm quyền chưa từng có trên mặt trận kinh tế. Nếu không xử lý thoả đáng, ông Tập Cận Bình có thể “thua lấm lưng”. Hội nghị Bắc Đới Hà mỗi năm một lần có thể trở thành cuộc đấu giữa các nguyên lão và nhà lãnh đạo đương nhiệm, trong đó, bên bị “đấu tố” chính là ông Tập Cận Bình.
Hội nghị Bắc Đới Hà năm nay có thể sẽ khác một trời một vực với hai năm trước khi ông Tập Cận Bình hừng hực khí thế, “bắn hạ” một loạt “hổ lớn” như Bạc Hi Lai (nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Thành uỷ Trùng Khánh), Chu Vĩnh Khang (nguyên Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị kiêm Bí thư Chính pháp Trung ương), Quách Bá Hùng (nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị kiêm Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương) và Lệnh Kế Hoạch (nguyên Uỷ viên Trung ương kiêm Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc).
Xem xét sóng gió trên thị trường chứng khoán có thể thấy vấn đề nghiêm trọng nhất mà ông Tập Cận Bình phải đối mặt là trên lĩnh vực kinh tế và bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra, từ đó dẫn tới khả năng mất kiểm soát và “bị lật ghế”. Việc kinh tế, chính trị và nhân sự có nhiều điểm trộn lẫn nhau khiến cho hội nghị Bắc Đới Hà lần này nhận được sự quan tâm chú ý đặc biệt của dư luận. Kỳ thực, trong đó nhân sự là nội dung quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Kinh tế tốt, ông Tập Cận Bình có thể duy trì, thậm chí có thể củng cố quyền uy, vãn hồi đôi chút sự mất mặt do phải thoả hiệp, thậm chí là thất bại trong cuộc chiến chống tham nhũng, cũng có thể tương đối thong dong, chủ động thực hiện bố trí nhân sự, xây dựng “đội quân nhà Tập”.
Nhưng nếu như kinh tế mất kiểm soát như trên thị trường chứng khoán nước này hiện nay, ông Tập Cận Bình không những không thực hiện được việc để người khác “có thể lên, có thể xuống” như mong muốn, mà e rằng chính ông Tập Cận Bình sẽ là đối tượng “có thể xuống” đầu tiên. Việc ông Tập Cận Bình bị buộc phải kiểm thảo là còn nhẹ. Nếu nghiêm trọng tới mức mất kiểm soát, việc ông Tập Cận Bình có thể trở thành Hoa Quốc Phong thứ hai không phải là không có khả năng.
Trong một diễn biến liên quan, tạp chí “Tham khảo Nước ngoài” số tháng 8/2015 dẫn nguồn thạo tin cho biết hiện nay "sống còn" vẫn là kinh tế. Nâng đỡ thị trường chứng khoán là một canh bạc lớn. Việc ông Tập Cận Bình muốn nâng chỉ số chứng khoán lên 10.000 điểm, dùng bong bóng để cứu vãn nền kinh tế yếu ớt là hành động vô cùng cuồng vọng, cực kỳ nguy hiểm.
Nếu không thành công, điều đó có nghĩa chiến lược sử dụng bong bóng chứng khoán để nâng đỡ kinh tế của ông Tập Cận Bình hoàn toàn thất bại, niềm tin và sức mạnh của ông Tập Cận Bình cũng không còn. Điều đó cũng có nghĩa các đại biểu tham dự hội nghị Bắc Đới Hà năm nay vốn được cho là tập trung vào lĩnh vực kinh tế sẽ có “kịch hay” để xem.
Theo TTK/baotintuc.vn

Phát hiện mảnh vỡ từ máy bay MH370 dạt vào đảo Maldives?

VOV.VN -Các mảnh vỡ từ máy bay MH370, có thể đã dạt vào đảo Maldives, ở Ấn Độ Dương dấy lên hy vọng tìm thấy chiếc máy bay Malaysia bị mất tích này.
Daily Mail dẫn lời báo chí địa phương các mảnh vỡ máy bay đã được tìm thấy tại các đảo Baa Atoll Fehendhoo và Fulhahdhoo, cả hai đều nằm ở khu vực đảo Nam Maalhosmadulhu. Tuy nhiên cảnh sát địa phương chưa xác nhận thông tin  này.
Cư dân Noonu thuộc quần đảo Miladhunmadulu cũng đã tìm thấy một mảnh vỡ máy bay. Mảnh vỡ được tìm thấy có cấu trúc tổ ong bên trong, rất giống với các vật liệu được sử dụng trong ngành hàng không.
Day len hy vong tim thay MH370 o Maldives hinh anh 1
Mảnh vỡ được tìm thấy ở Maldives có cấu trúc tổ ong bên trong, rất giống với các vật liệu được sử dụng trong ngành hàng không. (ảnh: facebook)
Trong một bức ảnh của cư dân Maldives, có hình một mảng kim loại lớn tương tự mảng cánh máy bay đã dạt vào đảo Reunion của Pháp, vị trí cách Maldives hơn 3.000km. Anh Mohamed Wafir, người tải các bức ảnh chụp mảng kim loại này cho biết anh thấy mảnh vỡ này hôm 31/5.
Ngay lập tức, thông tin này đã thu hút sự chú ý của dư luận khắp thế giới, bởi trước đó có thông tin người dân quần đảo Maldives đã nhìn thấy một chiếc máy bay lớn bay qua khu vực này đúng ngày MH370 mất tích. Người dân cũng nói có khả năng chiếc máy bay này đã đâm xuống biển.
Day len hy vong tim thay MH370 o Maldives hinh anh 2
Lớp sơn bên ngoài mảnh vỡ tìm thấy ở Maldives bị bong tróc hết sơn. (ảnh: facebook)
Thông tin này được Daily Mail đưa ra, khu vực máy bay rơi được cho là cách xa nơi tìm kiếm quanh khu vực ngoài khơi Perth, Australia tới 5000 km. Tờ Daily Mail dẫn lời nhiều người trên hòn đảo cho biết họ đã tận mắt nhìn thấy chiếc máy bay.
Ahmed Shiyaam, một giám đốc công ty công nghệ thông tin 34 tuổi, cho biết: “Tôi tin chắc điều mình thấy, ngày đó trời quang đãng, chiếc máy bay lớn bay qua, bay rất thấp. Nhiều người cũng nói nhìn thấy chiếc máy bay. Tôi không biết đó có phải là máy bay Malaysia Airlines hay không” .
Nhân chứng khác là Abdu Rasheed Ibrahim cho biết ông đã nhìn thấy máy bay bay về phía mình trên mặt nước nhưng không rõ nó có phải là MH370 hay không: “Tôi đã kể với vợ về chuyện này ngay hôm đó. Chiếc máy bay rất lạ. Đây là chiếc máy bay lớn nhất mà tôi từng thấy từ hòn đảo này”.
Tuy nhiên, lực lượng Phòng vệ Quốc gia Maldives ra thông báo khẳng định không phát hiện thấy máy bay nào ở không phận của nước mình.
Day len hy vong tim thay MH370 o Maldives hinh anh 3
Mảnh vỡ được tìm thấy ở Maldives khá giống mảnh vỡ máy bay ở đảo Reunion. (ảnh: facebook)
Ngày 9/8, Maldives đã gia nhập vào lực lượng quốc tế tìm kiếm chiếc máy bay MH370 mất tích. Ông Mohamed Shareef, chánh văn phòng Tổng thống Maldives cho biết các điều tra viên nước này đang hợp tác chặt chẽ với nhà chức trách hàng không của Malaysia để xác định nguồn gốc của những mảnh vỡ này.
Ông nói: “Chúng tôi đang cất giữ những vật thể trên trong một nhà kho để các điều tra viên Malaysia có thể kiểm tra và xác định nguồn gốc của chúng. Chúng tôi chưa thẩm định hiện vật mà chỉ chụp ảnh chúng và gửi cho phía Malaysia”./.
Ngân Giang/VOV.VN

Những lời khai như đùa của quan tham Trung Quốc

Nhiều quan chức tham nhũng của Trung Quốc đã có những lời ngụy biện “không thể tin nổi” khi đối mặt với nhà điều tra.

Những lời khai như đùa của quan tham Trung QuốcTừ trái qua: Dư Trị Bình, Lưu Thiết Nam và Từ Tinh - Ảnh: Ifeng.com/ v4.cc
Tính đến tháng 6.2015, chiến dịch chống tham nhũng “đả hổ, diệt ruồi”, phát động tại Trung Quốc từ tháng 11.2012, đã khiến hơn 120.000 quan tham sa lưới, bao gồm những “con hổ lớn” như Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch…, thu hồi 38,7 tỉ nhân dân tệ (6,32 tỉ USD).
Trong quá trình điều tra, nhiều người ra sức tìm đủ cách để chạy tội, bào chữa và tờ Nhân Dân nhật báo vừa đăng tải những lời biện hộ “sáng tạo” nhất của các quan tham trong phòng thẩm vấn.
Tham nhũng “vì quốc gia”
Theo Nhân Dân nhật báo, không ít người “mặt dày” đến mức khẳng định hành vi phạm tội của họ là nhằm “đóng góp cho quốc gia”. Chẳng hạn khi bị điều tra về cáo buộc biển thủ 5,6 triệu nhân dân tệ (hơn 900.000 USD), cựu Phó chủ tịch huyện Mông Âm (tỉnh Sơn Đông) Viên Phong Kiếm tuyên bố phần lớn số tiền nói trên không để chi xài xa hoa hay ăn chơi hủ hóa mà được cất giữ rất cẩn thận. Vì thế, Viên cho rằng về nguyên tắc, mình “đang tích trữ tiền cho quốc gia phòng khi hữu sự sẽ mang ra đóng góp”.
Các điều tra viên cũng rất sửng sốt trong buổi thẩm vấn Giáo sư Từ Tinh, Trưởng dự án phát triển công nghệ thông tin của ĐH Công nghiệp Bắc Kinh - hiện đang thụ án 13 năm tù giam vì tội biển thủ 9 triệu nhân dân tệ (hơn 1,4 triệu USD). Bà này khai đã dùng tiền phi pháp để cho con gái đi du học, “tuân theo chương trình bồi dưỡng nhân tài cho quốc gia nên không thể bị xem là tham nhũng”.
“Yêu nước” không kém là cựu Phó trưởng ban Phát triển và cải cách quốc gia Lưu Thiết Nam. Trước mặt cảnh sát, ông Lưu ngậm ngùi nói mình nhận hối lộ lên tới 35,6 triệu nhân dân tệ (khoảng 5,8 triệu USD) vì “lo lắng cho cuộc sống khi về già”. Theo ông này, “đời sống ngày càng khó khăn, tôi muốn chuẩn bị cho tương lai của mình để đến lúc già không trở thành gánh nặng cho xã hội và đất nước”. Lưu đã bị kết án tù chung thân vì nhận hối lộ vào tháng 12 năm ngoái.
Ngoài ra, không ít quan tham cho rằng tham nhũng, nhận hối lộ là “không có gì bất thường, phù hợp quy tắc ứng xử trên quan trường”. Nhân Dân nhật báo dẫn lời cựu Phó thị trưởng thành phố Mi Sơn (tỉnh Tứ Xuyên) là Dư Trị Bình nói rằng: “Không nhận tiền, không chấm mút là rất bất bình thường, sẽ gây cản trở cho công việc và ảnh hưởng đến thăng quan tiến chức”. Tương tự, cựu Phó chủ tịch huyện Đồng Nam thuộc Trùng Khánh, Đàm Tân Sanh cũng ngụy biện rằng nhận tiền và quà cáp là một phần của công việc.
Tập luyện thẩm vấn với vợ con
Bên cạnh đó, Tân Hoa xã ngày 8.8 dẫn lời các nhà điều tra chống tham nhũng cho biết quan tham ngày càng tinh vi và chuẩn bị sẵn các phương án che giấu tội trạng. Nhiều người bước vào phòng thẩm vấn một cách vô cùng tự tin và trả lời rất trơn tru. Sau này, giới chức mới phát hiện nghi phạm nhờ họ hàng làm trong ngành tư pháp vạch sẵn các kịch bản thẩm vấn rồi thường xuyên diễn tập với vợ con. “Họ ngày càng nhuần nhuyễn các thủ đoạn như thông cung, làm giả chứng cứ hay ngụy trang cho tài sản phi pháp”, một sĩ quan cảnh sát cấp cao ở tỉnh Giang Tây nhận định.
Ngoài ra, ngày càng có nhiều quan tham chọn cách tự sát để trốn tội cũng như bảo toàn tài sản phi pháp cho gia đình. Tờ Want Daily loan tin trong năm 2014 có 39 quan chức tự kết liễu khi đang bị điều tra, tăng từ 7 người trong năm 2013.
Nhằm ngăn chặn tình trạng này, Trung Quốc vừa quy định giới công tố và điều tra viên sẽ bị kỷ luật nếu để xảy ra trường hợp nghi phạm tham nhũng tự sát, theo AFP ngày 9.8.
Văn Khoa

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32