Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 88

(ĐC sưu tầm trên NET)

Chuyện lạ có thật: Tư nhân sở hữu đầu số... 115!

Việc 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cấp đầu số cấp cứu 115 cho doanh nghiệp tư nhân đã gây bất bình đối với người dân vì bị tước quyền lựa chọn nơi cấp cứu, khám chữa bệnh

Từ trước đến nay, các đầu số gọi khẩn cấp như 113 (công an), 114 (cứu hỏa), 115 (cấp cứu) thường do các đơn vị nhà nước quản lý. Thế nhưng, nhiều năm nay, tại Nghệ An và Hà Tĩnh, tổng đài cấp cứu 115 được giao cho doanh nghiệp tư nhân.
Tại Nghệ An, đầu số 115 được cấp cho Bệnh viện (BV) 115 (BV tư nhân, đóng tại xã Nghi Phú, TP Vinh). Được biết, trước khi tư nhân hóa thì đầu số cấp cứu 115 là của Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 05 thuộc Sở Y tế tỉnh Nghệ An. Việc đầu số 115 cấp cho BV 115 đã gây ra sự hiểu nhầm, bức xúc đối với người dân.
Chị Trần Thị Thủy (trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh), người nhà của một bệnh nhân, bức xúc: “Tôi cứ nghĩ tổng đài 115 là của nhà nước nên gọi xe cấp cứu để chở bệnh nhân xuống BV tỉnh. Nhưng sau khi đón, xe cấp cứu chở xuống BV 115, không nói không rằng đưa người bệnh vào thăm khám, chiếu chụp, thắc mắc hỏi mới biết đó là xe của BV này”.
Bác sĩ  Phạm Văn Diệu, Phó Giám đốc BV Sản Nhi Nghệ An, cũng không đồng tình với việc cấp đầu số 115 cho BV nói trên: “Đầu số 115 trước đây là của nhà nước nhưng tôi không hiểu vì sao lại chuyển cho BV 115. Giờ nó không còn là số chung mà là số riêng của BV 115. Khi người dân gọi cấp cứu, BV 115 cho xe đến đầu tiên và sẽ chở bệnh nhân đến BV của họ”.

Nhiều xe cấp cứu của Công ty TNHH MTV Ngọc Linh - Cấp cứu 115 Hà Tĩnh được cấp biển số xanh
Nhiều xe cấp cứu của Công ty TNHH MTV Ngọc Linh - Cấp cứu 115 Hà Tĩnh được cấp biển số xanh. Ảnh: TẤN LỘC

Trong khi đó, tại tỉnh Hà Tĩnh có Cấp cứu 115 Hà Tĩnh. Tưởng trung tâm này là đơn vị nhà nước nhưng thực tế, từ năm 2005 đến nay, quản lý nó là một doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển cấp cứu. Đó là Công ty TNHH MTV Ngọc Linh - Cấp cứu 115 Hà Tĩnh. Ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, xác nhận: “Đây không phải đơn vị trực thuộc sở mà là của một doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực cấp cứu”.
Không chỉ được cấp cho đầu số cấp cứu 115, theo tìm hiểu của chúng tôi, Công ty Ngọc Linh còn sở hữu dàn xe cấp cứu biển số xanh như 38M-00038; 38M-00014; 38M-00012; 38M- 00015... Về việc này, đại tá Võ Trọng Hùng, Trưởng Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh, cho biết biển số xanh có ký hiệu M được Công an Hà Tĩnh cấp cho xe cấp cứu của Công ty Ngọc Linh trước khi Thông tư 15/2014/TT-BCA ban hành, ngày 4-4-2014. “Việc cấp biển là đúng quy định vì căn cứ vào Thông tư 36 và Quyết định 01 của Bộ Y tế thì đơn vị nào thành lập trung tâm có giấy phép của sở y tế thì chúng tôi mới cấp. Sau khi Thông tư 15/2014/TT-BCA có hiệu lực mới quy định không cấp biển M chuyển sang cấp biển A, B (biển trắng)” - đại tá Hùng nhấn mạnh.
Với việc “cấp đúng quy định” này, không chỉ đầu số cấp cứu mà ngay cả đội xe vận chuyển của một doanh nghiệp tư nhân cũng được núp dưới vỏ bọc nhà nước.

Tước quyền sống của người bệnh
Hầu hết các BV nhà nước không đồng tình với việc cấp đầu số 115 cho một BV tư nhân vì làm như vậy là không công bằng, hạn chế quyền lựa chọn nơi cấp cứu, khám chữa bệnh của người dân. Một bác sĩ của BV Đa khoa TP Vinh nói: “Khi đầu số 115 thuộc quản lý của nhà nước, người dân gọi điện yêu cầu vận chuyển thì tùy theo tính chất bệnh tật, trung tâm cấp cứu 115 sẽ phân loại và quyết định đưa vào BV nào gần nhất để cấp cứu. Khi đầu số này là của BV tư, nặng hay nhẹ họ đều chở về BV của mình trước, sau đó nặng quá mới chuyển đi. Việc chậm chuyển các bệnh nhân đến cơ sở y tế có điều kiện nhất vô tình tước đi quyền sống của người bệnh”. Theo bác sĩ này, để phục vụ việc cứu chữa bệnh nhân kịp thời, tốt nhất là nhà nước cần quản lý đầu số cấp cứu 115.

Bài HẢI VŨ, Ảnh: TẤN LỘC

Toàn cảnh tổng duyệt Lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2-9

29/08/2015 19:50

(NLĐO)- Tối nay 29-8, buổi tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2-9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lịch sử với sự tham dự của khoảng 30 ngàn người cùng nhiều trang, thiết bị.


Tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu từ 20 giờ ngày 29-8
Tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu từ 20 giờ ngày 29-8
Buổi tổng duyệt diễn ra lúc 20 giờ tối nay 29-8 tại Quảng trường Ba Đình (quận Ba Đình, Hà Nội).
Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, từ 14 giờ chiều, tại ngã tư giao cắt đường Quán Thánh - Thụy Khê, Thanh Niên - Phùng Hưng ở khu vực trung tâm TP Hà Nội, lực lượng công an, quân đội đã có mặt rất đông, phân luồng điều tiết giao thông để tạo điều kiện thuận lợi cho các xe phục vụ buổi tổng duyệt Lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2-9 đi vào.
Đến khoảng 14 giờ 30, hàng trăm xe cơ giới quân đội và công an chở lực lượng diễu binh đi dọc đường Thanh Niên để đi vào khu vực Lăng Bác. Đến 16 giờ, một số tuyến phố Hùng Vương, Trần Phú, Điện Biên Phủ nằm trong danh sách cấm xe lưu thông qua lại được lực lượng chức năng dùng barie chặn các ngả đường, nhiều đội hình đội ngũ đã sẵn sàng cho buổi tổng duyệt.
Được biết, từ 16 giờ đến 24 giờ ngày 29-8 khi diễn ra buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành, Công an TP Hà Nội đã lên kế hoạch chi tiết phân luồng và tổ chức hướng dẫn giao thông cho các loại phương tiện cụ thể và cấm xe ở 40 tuyến phố (ngoại trừ các phương tiện có phù hiệu).
Cụ thể, các tuyến phố trên bao gồm: Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Chùa Một Cột, Độc Lập, Ông Ích Khiêm, Bà Huyện Thanh Quan, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Bắc Sơn, Mai Xuân Thưởng, Lê Hồng Phong, Ngọc Hà, đường Thanh Niên, Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, các tuyến đường quanh quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Trần Phú, Sơn Tây, Nguyễn Chí Thanh, Yên Phụ, công viên Bách Thảo, Đội Cấn và dốc La Pho.
Theo chương trình, sẽ có 30.000 người tham gia lễ diễu binh, diễu hành. Đoàn diễu binh, diễu hành đi từ quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi chia theo 2 hướng qua các tuyến phố: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai và Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn - Trần Khánh Dư.
Những hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận về tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành:
Khoảng 14 giờ chiều nay, ngày 29-8 hàng trăm xe quân đội công an chở theo lực lượng diễu binh cho buổi tổng duyệt kỷ niệm Quốc khánh 2-9 đi từ hướng đường Thanh Niên vào khu vực Lăng Bác
Khoảng 14 giờ chiều nay, ngày 29-8 hàng trăm xe quân đội công an chở theo lực lượng diễu binh cho buổi tổng duyệt kỷ niệm Quốc khánh 2-9 đi từ hướng đường Thanh Niên vào khu vực Lăng Bác

Xe quân dụng kéo dài hàng trăm mét trên đường Thanh Niên
Xe quân dụng kéo dài hàng trăm mét trên đường Thanh Niên

Toàn cảnh tổng duyệt Lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2-9

Trên xe chở lực lượng diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 2-9
Trên xe chở lực lượng diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 2-9

Lúc này lực lượng CSGT và quân đội vẫn đang phân làn đường hướng từ đường Quán Thánh sang đường Thanh Niên cho phương tiện người dân di chuyển
Lúc này lực lượng CSGT và quân đội vẫn đang phân làn đường hướng từ đường Quán Thánh sang đường Thanh Niên cho phương tiện người dân di chuyển

Tiếp đến là xe lực lượng công an và các khối diễu binh làm trong lễ tổng duyệt
Tiếp đến là xe lực lượng công an và các khối diễu binh làm trong lễ tổng duyệt

Toàn cảnh tổng duyệt Lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2-9

Đúng 17 giờ, các barie bắt đầu chặn đường cấm các xe lưu thông trên 40 tuyến phố để tiến hành tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2-9
Đúng 17 giờ, các barie bắt đầu chặn đường cấm các xe lưu thông trên 40 tuyến phố để tiến hành tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2-9

Bên trong các khu vực gần Quảng trường Ba Đình, các lực lượng diễu binh chuẩn bị cho buổi tổng duyệt.
Bên trong các khu vực gần Quảng trường Ba Đình, các lực lượng diễu binh chuẩn bị cho buổi tổng duyệt.

Bên trong các khu vực gần Quảng trường Ba Đình, các lực lượng diễu binh chuẩn bị cho buổi tổng duyệt.
Bên trong các khu vực gần Quảng trường Ba Đình, các lực lượng diễu binh chuẩn bị cho buổi tổng duyệt.

Toàn cảnh tổng duyệt Lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2-9

Toàn cảnh tổng duyệt Lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2-9

Toàn cảnh tổng duyệt Lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2-9

Toàn cảnh tổng duyệt Lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2-9
Bên ngoài khu vực gần chùa Quán Thánh và Vườn hoa Lý Tự Trọng, rất đông người dân tập trung đứng xem buổi tổng duyệt diễu binh Quốc khánh 2-9

Toàn cảnh tổng duyệt Lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2-9

Xe Quốc kỳ bắt đầu buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành
Xe Quốc kỳ bắt đầu buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành

Toàn cảnh tổng duyệt Lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2-9

Toàn cảnh tổng duyệt Lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2-9

Toàn cảnh tổng duyệt Lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2-9

Toàn cảnh tổng duyệt Lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2-9
Khối hồng kỳ diễu qua lễ đài

Toàn cảnh tổng duyệt Lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2-9
Các khối quân, binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam diễu qua lễ đài

Toàn cảnh tổng duyệt Lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2-9

Toàn cảnh tổng duyệt Lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2-9

Toàn cảnh tổng duyệt Lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2-9

Toàn cảnh tổng duyệt Lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2-9

Toàn cảnh tổng duyệt Lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2-9

Tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu từ 20 giờ ngày 29-8

Toàn cảnh tổng duyệt Lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2-9

Toàn cảnh tổng duyệt Lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2-9

Toàn cảnh tổng duyệt Lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2-9

Nhiều người dân ngồi xem tổng duyệt
Nhiều người dân ngồi xem tổng duyệt
Văn Duẩn – Nguyễn Hưởng

Khám phá cuộc sống của ông Kim Jong-un

29/08/2015 17:08

(NLĐO) – Báo The Telegraph (Anh) nhận xét nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rất biết hưởng thụ cuộc sống khi tậu cho mình những chiếc du thuyền sang trọng và 1 hòn đảo tư nhân để làm nơi nghỉ dưỡng.

Năm 2013, trang tin NK News cho biết ông Kim Jong-un được nhìn thấy đi du lịch trong nước bằng một chiếc du thuyền sang trọng. Hình ảnh do hãng thông tấn KCNA đăng tải cho thấy đó có thể là một chiếc du thuyền Princess 95MY, dài 30 m, trị giá khoảng 8,6 triệu USD. Tháp tùng lãnh đạo Triều Tiên trong chuyến đi là một số tướng lĩnh quân đội.

Chiếc du thuyền được cho là Princess 95MY (khoanh màu xanh). Ảnh: KCNA
Chiếc du thuyền được cho là Princess 95MY (khoanh màu xanh). Ảnh: KCNA
Ông Kim còn sở hữu một du thuyền cá nhân dài hơn 60 m, nhìn giống “một sản phẩm lai tạo giữa phà và một chiếc tàu của Disney”. Ngoài ra, ông còn có một hòn đảo tư nhân để thư giãn sau những ngày làm việc vất vả.
Không thể không kể đến chuyên cơ riêng của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Được cải tiến từ chiếc Ilyushin IL-62 của Liên Xô cũ và tên gọi là Chammae-1, chiếc máy bay này trang bị nội thất đắt tiền và sang trọng: ghế sofa bọc da màu trắng, bàn gỗ màu hồng sáng loáng, gạt tàn bằng pha lê cùng nhiều vật dụng quý giá khác.

Ông Kim ngồi trong chuyên cơ Chammae-1. Ảnh: KCNA
Ông Kim ngồi trong chuyên cơ Chammae-1. Ảnh: KCNA
Gần đây, ông Kim cho xây dựng 5 đường băng gần tư dinh của gia đình, một trong số đó có chiều dài 500 m đặt kế “cung điện” ở thành phố cảng Wonsan. Cũng ở thành phố này, ông Kim hạ lệnh xây dựng một thị trấn du lịch “đẳng cấp thế giới” và khu trượt tuyết Masik Pass trị giá khoảng 32 triệu USD nằm kế TP Wonsan.
Khách du lịch đến Masik Pass có thể tận hưởng các dịch vụ cao cấp như đường trượt chuẩn quốc tế dài 112 km, khách sạn, sân bay trực thăng, cáp treo… Năm 2013, ông Kim tới đây và “hài lòng tuyệt đối” vì công trình được xây dựng một cách “hoàn hảo”.

Lãnh đạo Triều Tiên thăm khu trượt tuyết đèo Masik năm 2013. Ảnh: EPA
Lãnh đạo Triều Tiên thăm khu trượt tuyết đèo Masik năm 2013. Ảnh: EPA

Ngay từ nhỏ, lãnh đạo Triều Tiên đã có một cuộc sống sung túc. Theo cuốn sổ tay về cuộc đời ông Kim Jong-un được phát cho giáo viên Triều Tiên, nhà lãnh đạo này chiến thắng cuộc đua thuyền buồm năm 8 tuổi, nắm được cách lái một chiếc xe hơi lúc 3 tuổi và thường cưỡi ngựa tiêu khiển.
Trong khi đó, theo một báo cáo trình lên quốc hội Hàn Quốc vào năm 2013, trong lúc gần 24 triệu người dân Triều Tiên đang sống thiếu thức ăn, chỗ ở và các nhu yếu phẩm khác thì Bình Nhưỡng vẫn tích cực nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ như dụng cụ âm nhạc, mỹ phẩm, túi xách, sản phẩm da, đồng hồ và xe từ Nhật Bản và Trung Quốc.
Ngoài ra còn có rượu ngoại (30 triệu USD năm 2013), hàng điện tử (37 triệu USD) và đồng hồ (8,2 triệu USD).
P.Nghĩa (Theo The Telegraph) 

Xe băng chuyền đâm bụng máy bay: Tước giấy phép 24 tháng với tài xế

(TNO) Tối nay 29.8, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, liên quan đến vụ xe băng chuyền đâm vào bụng máy bay của hãng China Airlines, tài xế đã bị xử phạt tước giấy phép sử dụng phương tiện trong 24 tháng.

tai-nan-tau-bayHậu quả do vụ va chạm gây ra - Ảnh CTV Thanh Niên
Trước đó, Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, nguyên nhân xảy ra sự cố nêu trên là hoàn toàn do lỗi cá nhân của ông Trương Văn Toản đã điều khiển xe băng chuyền SGN 21005 tiếp cận máy bay lần thứ 2 không tuân thủ đúng theo quy trình xe băng chuyền tiếp cận máy bay. Cụ thể, ông Trương Văn Toản đã làm tắt các bước để tiếp cận máy bay trước khi ông Nguyễn Công Bằng vào vị trí đánh tín hiệu tiếp cận (có yêu cầu ông Bằng về vị trí đánh tín hiệu). Sau khi thả phanh tay, ông Trương Văn Toản đã đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh do bất cẩn làm cho xe băng chuyền SGN 21005 chồm lên, chui qua bụng máy bay, góc phải mui chắn mưa của xe băng chuyền va chạm phần dưới bụng hầm hang 05 tạo nên vết va chạm.
Trong khi làm việc với các cơ quan, đơn vị chức năng, ông Trương Văn Toản đã trung thực khai báo và tường trình sự việc một cách rõ ràng. Qua xem xét ông Toản có nhân thân rõ ràng, được đào tạo đầy đủ, các chứng chỉ, giấy phép còn thời hạn.
Khi xảy ra sự cố, ông Toản sức khỏe bình thường, không bị áp lực công việc, không có nồng độ cồn trong hơi thở (có kết quả đo). Đồng thời, ông Toản biết trước kế hoạch khai thác nên không có bất cứ áp lực gì khi phục vụ chuyến bay.
Cảng vụ Hàng không miền Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng đối với ông Trương Văn Toản vì đã thực hiện nhiệm vụ không đúng quy trình thực hiện công việc, quy trình phối hợp hoạt động theo quy định, gây mất an toàn hàng không nghiêm trọng. Ông Trương Văn Toản bị áp dụng hình thức xử phạt là tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thiết bị mặt đất trong 24 tháng kể từ 29.8.
Về mức độ thiệt hại, Xí nghiệp Thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất đang cùng với China Airlines xem xét, đánh giá. Trước đó, theo ước tính của China Airlines, thiệt hại do sự cố trên khoảng 1 triệu USD.
Mai Hà

Cảnh sát Thái Lan tuyên bố bắt được nghi phạm đánh bom

29/08/2015 16:20

(NLĐO) - Cảnh sát Thái Lan hôm 29-8 tuyên bố đã bắt được một nghi phạm có mô tả nhận dạng phù hợp với kẻ bỏ lại chiếc ba lô tại đền Erawan trước khi xảy ra vụ nổ bom đẫm máu.

Theo Reuters, cảnh sát đã lục soát một căn hộ mà kẻ bị bắt sử dụng ở phía Bắc Bangkok hôm 29-8 và phát hiện số lượng vật liệu chế tạo bom, bao gồm các ổ bi giống loại dùng trong vụ đánh bom đền Erawan, cùng hơn 10 tấm hộ chiếu. Ngôi nhà trên nằm ở quận Nong Chok và vụ bắt giữ diễn ra lúc 14 giờ (giờ địa phương).
Người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Thái Lan Prawut Thavornsiri nói nghi phạm "giống kẻ mà chúng tôi đang truy lùng". Còn báo Bangkok Post cho hay người này có hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Thavornsiri nói thêm có thể có một số người Thái tham gia cùng nghi phạm.

Cảnh sát tại căn hộ ở quận Nong Chok và chủ nhân căn hộ (xóa mờ) bị bắt. Ảnh: Bangkok Post
Cảnh sát tại căn hộ ở quận Nong Chok và chủ nhân căn hộ (xóa mờ) bị bắt. Ảnh: Bangkok Post

Nghi phạm bị cảnh sát thẩm vấn. Ảnh: Stuff.co.nz
Nghi phạm bị cảnh sát thẩm vấn. Ảnh: Stuff.co.nz

100 cảnh sát và binh sĩ bao vậy căn hộ. Ảnh: Bangkok Post
100 cảnh sát và binh sĩ bao vậy căn hộ. Ảnh: Bangkok Post

Trang Thai Rath đưa tin khoảng 100 cảnh sát và binh lính bao vây căn hộ trước khi xông vào. Còn trang Thai PBS nói nghi phạm thuê căn hộ này từ ngày 21-7.
Đài phát thanh Voice of America (Mỹ) dẫn lời cảnh sát Thái Lan rằng nghi phạm 28 tuổi và có vẻ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Hiện tại, những hình ảnh được cho là chụp hộ chiếu của nghi phạm đang lan truyền trên mạng xã hội nhưng có ý kiến cho rằng đây là hộ chiếu giả. Ngay cả từ "Istanbul" cũng không được viết đúng theo tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.
Cảnh sát Thái Lan sẽ họp báo vào lúc 18 giờ chiều nay.
Nghi phạm số một trong vụ nổ bom ở đền Erawan tại thủ đô Bangkok tối 17-8 là một thanh niên mặc áo vàng, đeo kính gọng đen và có thể là người nước ngoài. Những hình ảnh trong camera giám sát cho thấy người này ngồi trên băng ghế trong đền, sau đó bỏ lại chiếc ba lô dưới ghế rồi nhanh chóng rời hiện trường.
Vụ nổ bom giết chết 20 người, hầu hết là du khách, và làm bị thương hàng trăm người.

Nghi phạm mới bị bắt (phải) và hình vẽ phác thảo chân dung của cảnh sát. Ảnh: Stuff.co.nz
Nghi phạm mới bị bắt (phải) và hình vẽ phác thảo chân dung của cảnh sát. Ảnh: Stuff.co.nz

Hình ảnh được cho là chụp hộ chiếu của nghi phạm. Ảnh: SMH
Hình ảnh được cho là chụp hộ chiếu của nghi phạm. Ảnh: SMH

Trong số các giả thuyết mà cảnh sát Thái Lan đưa ra, có giả thuyết rằng một nhóm dân tộc cực đoan ở Thổ Nhĩ Kỳ đứng sau các vụ đánh bom (vụ thứ hai xảy ra hôm 18-8 ở một cầu tàu tại Bangkok nhưng không gây thương vong).
Trước đó hôm 28-8, cảnh sát tỉnh Sa Kaeo đã thẩm vấn 3 người Duy Ngô Nhĩ được cho là liên quan đến vụ đánh bom. Những người này nằm trong số hàng chục người bị bắt vì xâm nhập Thái Lan bất hợp pháp hồi năm ngoái.
Người Duy Ngô Nhĩ tự xem mình có gốc gác Thổ Nhĩ Kỳ. Thái Lan hồi tháng 7 trục xuất 109 người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc, gây ra phản ứng giận dữ từ Thổ Nhĩ Kỳ. Theo một chuyên gia của tạp chí quốc phòng IHS-Jane's, nhiều khả năng vụ tấn công có liên quan đến nhóm Grey Wolf, nhóm phiến quân Thổ Nhĩ Kỳ từng nổi giận về vụ trục xuất.
Hải Ngọc (Theo Bangkok Post, Reuters)

Đối tượng hất CSGT lên ca pô là Trưởng phòng Bảo hiểm




Dân trí Nghi can Lê Hoàng, Trưởng phòng Công ty bảo hiểm A. đang bị Công an quận Thủ Đức, TPHCM tạm giữ hình sự để củng cố hồ sơ khởi tố hành vi chống người thi hành công vụ.
 >> Tài xế lái ô tô đâm thẳng, hất CSGT lên nắp capô chạy 300 mét

Chiều 29/8, Thượng tá Đoàn Văn Phê, Phó trưởng Công an quận Thủ Đức cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đang tạm giữ nghi can Lê Hoàng (ngụ quận 1, TPHCM) để điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi chống người thi hành công vụ.
1-1440850608391
Nghi can Lê Hoàng, Trưởng phòng một Công ty bảo hiểm đang bị Công an Thủ Đức tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.
Trước đó khoảng 13h30 ngày 28/8, Hoàng điều khiển ô tô loại 4 chỗ BKS 51A-483.36 lưu thông trên QL13 (đoạn gần giao lộ ngã tư Bình Triệu, thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) thì vi phạm giao thông nên bị tổ CSGT Đội Hàng Xanh (Phòng CSGT đường bộ- đường sắt Công an TPHCM) do thiếu tá Phạm Hoài Hiền và trung uý Trần Tuấn Anh đang làm nhiệm vụ ra tín hiệu chặn dừng để xử lý.

2-1440850608419
Chiếc xe ô tô của Hoàng cũng đang được tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
Sau khi kiểm tra, thông báo lỗi vi phạm và khi thiếu tá Hiền đang đứng trước đầu xe ô tô để lập biên bản thì bất ngờ ông Hoàng lên xe nổ máy tông thẳng hất CSGT lên nắp ca pô. Trước tình thế nguy hiểm, thiếu tá Hiền cố bám vào 2 gạt nước và hô lớn yêu cầu Hoàng dừng xe nhưng đối tượng vẫn ngoan cố phóng xe về phía trước.
Chứng kiến vụ việc, trung uý Tuấn Anh cùng sự hỗ trợ của người dân đã truy đuổi, chặn đầu xe buộc đối tượng Hoàng dừng lại. Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình Chánh cũng nhanh chóng có mặt bắt giữ Hoàng và đưa chiếc xe tang vật về trụ sở xử lý.
Riêng thiếu tá Hiền bị phỏng, trầy xước 2 tay do nắp ca pô quá nóng và ngã xuống đường.
Theo nguồn tin riêng của Dân trí, ông Hoàng hiện đang công tác tại Công ty bảo hiểm A. (vốn 100% nước ngoài) với chức danh Trưởng phòng.
Lê Nhiên

Tiền giả thu giữ trong lưu thông tăng mạnh




Dân trí Lượng tiền giả thu giữ qua hệ thống ngân hàng, Kho bạc Nhà nước 6 tháng đầu năm 2015 tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm 2014.

Số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấy, lượng tiền giả thu giữ trong 6 tháng đầu năm 2015 qua hệ thống ngân hàng, Kho bạc Nhà nước tăng 9,45% so với cùng kỳ năm 2014.


Người dân có thể nhận dạng tiền giả dễ dàng nhờ các yếu tố bảo an được NHNN công bố

Theo kết quả phân tích của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho đến nay các loại tiền giả polymer đã thu giữ qua hệ thống ngân hàng, Kho bạc Nhà nước đều có thể dễ dàng nhận biết bằng tay, mắt thường qua kiểm tra các yếu tố bảo an dành cho công chúng (như: hình bóng chìm, mực đổi màu, yếu tố hình ẩn (DOE)...).
Mặc dù vậy, nếu người tiêu dùng không nắm rõ được các đặc điểm bảo an của tiền thật, không kiểm tra đồng tiền khi giao dịch thì vẫn có thể rủi ro nhận phải tiền giả.
Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước luôn khuyến cáo người tiêu dùng cần nắm rõ các đặc điểm bảo an của tiền thật và có thói quen kiểm tra đồng tiền mỗi khi giao dịch tiền mặt để tránh rủi ro nhận phải tiền giả.
An Hạ

Mẹ bất lực nhìn con bị giang hồ chém: Vũ “búa” đầu thú

Sau 12 ngày lẩn trốn, Trương Thành Liêm tức Vũ "búa" đã đến Công an TP. Cà Mau đầu thú.
Tối 29/8, một lãnh đạo Công an TP. Cà Mau (Cà Mau) xác nhận với PV việc Trương Thành Liêm (33 tuổi, tự Vũ “búa”, ngụ Tân Thành, TP. Cà Mau) đã đến Cơ quan CSĐT TP.Cà Mau đầu thú sau 12 ngày lẩn trốn.
Sau khi cùng đàn em truy sát anh Nguyễn Bé Minh (33 tuổi), ngụ Xóm Chùa, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau vào chiều ngày 16/8, Liêm trốn khỏi địa phương đến ngày 28/8 thì ra đầu thú.
me bat luc nhin con bi giang ho chem: vu "bua" dau thu hinh 0
Căn nhà của anh Minh và khoảng sân nơi nạn nhân bị đàn em của Liêm đâm gục tại chỗ - Ảnh: Ngọc Uyên
Như đã thông tin, trưa ngày 16/8, Minh ghé nhà của ông K. (cha vợ Liêm, ở P.6, TP. Cà Mau) và xảy ra cự cãi với Liêm, nên Liêm đánh vào mặt Minh và Minh đòi lấy dao chém Liêm thì được mọi người can ngăn. Sau đó Liêm bắt cha mẹ Minh phải chở Minh qua xin lỗi, nếu không thì sẽ san bằng nhà và giết Minh vì làm mất mặt, sỉ nhục Liêm.
Đến chiều 16/8, vẫn không thấy Minh đến xin lỗi nên Liêm kéo theo khoảng 20 đàn em vào nhà truy sát Minh. Liêm bỏ qua lời năn nỉ, quỳ lạy của mẹ Minh. Khi Minh bị đánh, đâm chém đến ngã gục xuống sân thì cả nhóm lên xe bỏ đi.
Đến nay, có ít nhất 5-6 người người được cho là đàn em Liêm bị tạm giữ hình sự để điều tra. Hiện cơ quan điều tra từ chối cung cấp mọi thông tin vì vụ việc đang điều tra./.
Theo Uyên Ngọc/Thanh niên

Hãi hùng thấy thi thể phụ nữ trôi sông mất đầu và một cánh tay

Sau khi phát hiện thấy xác người phụ nữ chết trôi trên sông ở Nam Định, người dân đã đưa lên bờ thì tá hỏa phát hiện thi thể đã mất đầu và 1 cánh tay.
Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra cái chết của người phụ nữ chưa rõ danh tính. Ảnh H.Hải. Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra cái chết của người phụ nữ chưa rõ danh tính. Ảnh H.Hải.
Trong ngày 28/8, lực lượng pháp y Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân và danh tính của người phụ nữ chết trôi trên sông được người dân xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định phát hiện đưa lên bờ vào tối ngày 27/8.
Thông tin ban đầu cho biết tối ngày 27/8, trong lúc đi qua cầu Bình Lạc (nối hai xã Giao Lạc và Bình Hòa, huyện Giao Thủy) một số người dân đã phát hiện 1 xác chết nổi lập lờ trên sông thuộc địa phận xã Giao Lạc.
Thấy vậy, người dân đã đưa thi thể lên bờ đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan công an. Ngay sau đó, công an xã Giao Lạc đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Đến sáng ngày 28/8, lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.
Theo người dân thì sau khi đưa lên bờ, nhiều người đã quá hoảng sợ vì xác người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy mạnh. Đặc biệt, thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn vì mất đầu và một cánh tay.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Người Lao Động

Truy sát cả nhà bạn nhậu vì sợ bị “thuốc thư”

* Nghi can giết 2 người ở Bát Xát tự tử bằng thuốc diệt cỏ

Ngày 29.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt Nay Loang (25 tuổi) và Ksor Cheo (41 tuổi, cùng trú xã Chư Ngọc), nghi phạm trong vụ giết ông Kpă Phu (42 tuổi, xã Chư Ngọc, H.Krông Pa, Gia Lai) vào rạng sáng 25.8.



Nay Loang (phải), Ksor Cheo bị bắt để điều tra về tội giết người - Ảnh: Văn Ngọc
Nay Loang (phải), Ksor Cheo bị bắt để điều tra về tội giết người - Ảnh: Văn Ngọc
Theo lời khai ban đầu của 2 nghi phạm, khoảng 19 giờ ngày 24.8, trong bữa nhậu tại nhà hàng xóm, ông Phu rót rượu mời Nay Loang. Loang đổ rượu xuống đất thì ông Phu nói: “Mày coi chừng chết đó”. Nghe vậy, Loang sợ ông Phu sẽ bỏ “thuốc thư” nên nảy ý định giết gia đình ông Phu để trừ “hậu họa”.
Khoảng 22 giờ cùng ngày, Loang chở ông Phu và Ksor Cheo ra cầu 73 (xã Chư Ngọc) ngồi nhậu. Loang giả vờ bảo bạn nhậu nhóm lửa, còn mình chạy xe đi mua rượu và bắt gà, nhưng thực tế là chạy xe đến nhà ông Phu, nhặt đá đánh vợ con ông Phu thương tích. Bị người nhà ông Phu phát hiện, Loang bỏ chạy trở lại cầu 73, nhặt đá đánh nhiều cái vào đầu ông Phu. Cheo thấy vậy can ngăn nhưng Loang tiếp tục đánh cho đến khi ông Phu gục chết. Loang nhờ Cheo giúp đưa ông Phu ra xe máy rồi một mình điều khiển xe chở nạn nhân vứt xuống sông Ba. Sau đó, Loang quay lại chở Cheo đi tắm, rửa xe rồi về nhà. Đến sáng, người dân địa phương phát hiện xác của ông Kpă Phu trên sông Ba liền báo công an.
* Chiều 29.8, trao đổi với PV Thanh Niên, một cán bộ Công an H.Bát Xát (Lào Cai) cho biết nghi can giết 2 người dân tộc Hà Nhì Ly Xe Mờ (32 tuổi, trú thôn Lao Chải 1, xã Y Tý) đã tử vong lúc 12 giờ cùng ngày do uống thuốc độc tự tử trong quá trình bị lực lượng chức năng vây bắt. Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện Mờ ở khu vực cầu Thiên Sinh, giáp ranh biên giới Việt - Trung. Nhận tin báo, Công an tỉnh Lào Cai thiết lập vòng vây truy bắt nghi can, đã phát hiện Mờ bất tỉnh trong một lán nương, bên cạnh có chai rỗng nghi chứa thuốc độc. Mờ được đưa về Bệnh viện đa khoa khu vực Y Tý cấp cứu nhưng đã tử vong.
Trong vụ án phát hiện anh Chu Có Mừ (33 tuổi) và chị Sần Gì Chúy (27 tuổi) chết trong ngôi nhà chị Chúy ở thôn Tả Dì Thàng ngày 27.8, Mờ được xác định là nghi can chính. Khi nạn nhân được người dân phát hiện và trình báo công an, Mờ hoảng sợ bỏ nhà, đi khỏi địa phương.
Theo một lãnh đạo UBND xã Y Tý, nghi can Ly Xe Mờ tự tử bằng thuốc diệt cỏ. Trước khi vụ án xảy ra, Mờ có bày tỏ tình cảm với chị Sần Gì Chúy, dù người phụ nữ này đã có 4 con, chồng mất trước đó. Giữa Mờ với nạn nhân Mừ từng xảy ra mâu thuẫn và Mờ từng có lần đe dọa hành hung anh Mừ.
Trần Hiếu - Hải Anh - P.Hậu - K.Vân

Máy bay không người lái và dàn xe đặc chủng ở Hà Nội

Xe chống đạn nguỵ trang, xe bọc thép trang bị súng, hệ thống phóng thang tốc chiến... là những loại vũ khí hiện đại được trưng bày tại triển lãm Giảng Võ (Hà Nội).

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tối 28/8, triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội 2015 với chủ đề “Đổi mới, hội nhập và phát triển” được khai mạc tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam.
Triển lãm có khoảng 80 gian hàng, trưng bày trên diện tích 12.000 m2 trong nhà và 3.000 m2 ngoài trời. Khu vực ngoài trời là nơi Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trưng bày dàn xe đặc chủng, phục vụ Lực lượng vũ trang nhân dân.
Trong ảnh là chiếc Hummer H2 được trang bị súng trung liên PKM 1. Dòng xe này vốn gắn liền với hình ảnh chiếc SUV cỡ lớn chuyên off-road, đặc biệt dùng trong quân sự.
Súng trung liên PKM1 trên xe Hummer do Liên xô cũ sản xuất, trọng lượng khi có 100 viên đạn là 11,4 kg, súng sử dụng đạn cỡ 7,62x54 mm, chiều dài súng là 1.160 mm, tốc độ bắn 850 viên/phút. Loại xe này được sử dụng cho mục đích chống khủng bố, bạo loạn.
Xe chống đạn RAM 2000 MK3 trang bị 3 súng máy. Đây được coi là biểu tượng cho sự hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Israel. Trong lượng không tải là 4,8 tấn, chiều dài xe trên 5,8 m. Loại xe này vừa có khả năng chống đạn, lội nước 1.000 m và leo dốc nghiêng, vượt chướng ngại vật. Tốc độ tối đa 100 km/hh. Xe có 8 chỗ, phục vụ cho lực lượng an ninh, cảnh sát chống khủng bố và bạo loạn.
Lexus 570 do Mỹ sản xuất, với lớp vỏ chống đạn, làm nhiệm vụ hóa trang chỉ huy chiến đấu trong các trường hợp chống bạo loạn, khủng bố và bảo vệ các yếu nhân.
Xe có khả năng chống đạn B6 ở mọi cự ly, chịu được 10 kg thuốc nổ TNT ở khoảng cách 4 mét, lội nước trên 580 mm, tốc độ tối đa 180 km/h.
Xe bọc thép lắp hệ thống phóng thang tốc chiến nhanh cho Mỹ sản xuất, dùng cho cảnh sát đặc nhiệm tốc chiến chống khủng bố ở sân bay, bến cảng, nhà cao tầng. Xe đạt tốc độ tối đa 90 km/h, thiết kế 8 ghế ngồi.
Đây vốn là loại xe lội nước, được nghiên cứu hoán cải thành xe chỉ huy, phục vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Xe tiêu hao nhiên liệu từ 48 đến 130 lít/100 km tuỳ địa hình.
Bên trong xe được trang bị màn hình và hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến. Loại xe này có thể vận chuyển tối đa 8 người đi trên mọi địa hình gồm cả dưới nước và trên cạn. Tốc độ tối đa trên đường là 90 km/h, dưới nước là 9 km/h.
Đợt triển lãm này có hai chiếc máy bay mini không người lái cũng thu hút nhiều người xem. Trong đó, loại UAV Microdrones MD-1000 do Đức sản xuất. Loại thiết bị bay này được nhập 2 năm nay để phục vụ việc chụp hình ảnh làm bản đồ trong quân đội và phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ. Máy bay mini không người lái này nhập nguyên chiếc từ Đức, kèm một số phụ tùng với giá 3,1 tỷ đồng.
Loại phương tiện này có thể gắn máy quay, truyền tín hiệu trực tiếp về đài chỉ huy. Khoảng cách bay tối đa 1.000 m, liên tục 60 phút. "Phương tiện này không chỉ giúp Cục bản đồ chụp những bức ảnh nhỏ ghép thành bản đồ lớn tổng thể mà còn giúp tìm kiếm cứu nạn, xác định vị trí nạn nhân, phân tích địa hình địa vật", anh Lều Huy Nam, nhân viên Cục Bản đồ, Bộ tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng cho hay.
Một máy bay không người lái khác có tên là Trimble UX5, do Mỹ sản xuất, với giá nhập 1,5 tỷ đồng, là loại máy bay duy nhất ở Việt Nam được trang bị cho quân đội phục vụ việc trinh sát. Trimble UX5 có thể bay cao tối đa 750 m với 50 phút bay và phải sử dụng bệ phóng khi cất cánh, kết nối với trung tâm điều khiển mặt đất.
Máy bay đã có hơn 100 lần cất cánh thành công, sau 2 năm đưa vào sử dụng. Loại máy bay này được trang bị máy ảnh do Sony sản xuất với độ phân giải 16.1 px.
Ngoài những loại phương tiện và thiết bị tối tân phục vụ quân đội, công an, khuôn viên ngoài trời của trung tâm triển lãm Giảng Võ cũng trưng bày nhiều loại xe Rada do Việt Nam sản xuất phục vụ các mục tiêu trên không tốc độ cao...
Theo Bá Đô - Giang Huy
VnExpress

Vì sao Trung Quốc bắt giữ Tổng biên tập Nhân dân Nhật báo điện tử?




Dân trí Giới chức Trung Quốc ngày 28/8 cho biết sẽ tiến hành điều tra 2 lãnh đạo cấp cao của Nhân dân Nhật báo điện tử, trong đó có Tổng biên tập, với cáo buộc “nhận hối lộ” và “lợi dụng chức vụ để tống tiền”. Thông báo được đưa ra sau khi 2 người này bị bắt giữ cách đây 2 ngày.

Ông Liêu Hồng, Giám đốc, Tổng biên tập Nhân dân Nhật báo điện tử (Ảnh: SCMP)
Trong một tuyên bố đăng trên website chính thức, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc xác nhận, ông Liêu Hồng, Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhân dân Nhật báo điện tử, và ông Trần Trí Hà, Phó giám đốc cơ quan này, đang phải chịu “những biện pháp cưỡng chế” vì bị tình nghi nhận hối lộ.  Đây là thuật ngữ thường được sử dụng ám chỉ việc bị bắt buộc triệu tập, kiểm soát và bắt giữ.
Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin hai lãnh đạo cấp cao của Nhân dân Nhật báo điện tử - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra, song không nêu rõ lý do.
Theo một số nguồn tin, ông Liêu Hồng bị cáo buộc sử dụng “quyền lực báo chí” để tống tiền các doanh nghiệp. Cáo buộc được đưa ra hồi đầu năm nay khi có thông tin cho rằng ông Liêu từng ủng hộ việc đăng một bộ phim tài liệu gây tranh cãi về tình trạng ô nhiễm không khí ở Trung Quốc - việc làm đã khiến ông chịu rất nhiều áp lực và bị cách chức Tổng biên tập hồi tháng 4 vừa qua.
Ông Liêu Hồng, 52 tuổi, là một trong những người sáng lập Nhân dân Nhật báo điện tử và đã làm việc cho Nhân dân Nhật báo gần 20 năm. Ông này đã từng đạt giải thưởng của báo chí Trung Quốc năm 2009.
Trước đó, Trung Quốc cũng đã khởi tố một vụ tham nhũng trong ngành báo chí, trong đó có Giám đốc Công ty truyền thông Thế kỷ 21 Trần Hạo. Các bị cáo bị cáo buộc đe doạ các doanh nghiệp trả tiền để viết bài quảng cáo hoặc “tiền bảo hộ” để che giấu các thông tin tiêu cực, nếu không sẽ phanh phui những “mảng tối”, gây khó khăn cho hoạt động của các tổ chức này.
Nhức nhối nạn tham nhũng trong báo chí
Việc hai lãnh đạo của Nhân dân Nhật báo điện tử bị bắt giữ chỉ là một trong số nhiều vụ việc liên quan đến tham nhũng trong ngành báo chí. Phát biểu về vấn đề này, ông Xu Xiang, một cựu phóng viên của Tân Hoa xã cho biết, tham nhũng là hiện tượng phổ biến trong các cơ quan truyền thông, thông tấn do nhà nước Trung Quốc kiểm soát.
“Truyền thông, báo chí thường được nhắc tới như một “quyền lực thứ 4”, nhưng ở một đất nước như Trung Quốc, tự do ngôn luận, tự do báo chí vẫn phải nằm trong khuôn khổ. Vì vậy, việc quản lý và kiểm soát thông tin có thể dễ dàng trở thành con dao hai lưỡi.”, ông Xu Xiang cho biết.
“Việc hai lãnh đạo của Nhân dân Nhật báo điện tử bị bắt không phải là điều quá ngạc nhiên. Họ đã lên đến đỉnh cao quyền lực của một trang báo. Điều đó dễ khiến họ cảm thấy mình có thể ép buộc người khác làm mọi điều họ muốn. Các hành vi tiêu cực cũng từ đó mà dễ nảy sinh”, ông Xu cho hay.
Sau hàng loạt quan chức chính phủ Trung Quốc bị “sờ gáy” vì những hành vi tham nhũng và nnhận hối lộ, nhiều lãnh đạo và nhân viên trong ngành truyền thông nước này cũng bị đưa vào tầm ngắm. Điều này một lần nữa thể hiện quyết tâm của chính quyền Chủ tịch Tập Cận Bình trong chiến dịch đấu tranh quét sạch tệ nạn này ra khỏi xã hội Trung Quốc.
Nhật Minh
Theo Financial Times
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét