Thứ Tư, 20 tháng 5, 2020

ĐIÊN RỒ TRONG VÒNG DANH LỢI 101

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Những đại gia 'xộ khám' vì lừa đảo và thói ăn chơi khét tiếng | Tin tức 24h



Những đại gia "xộ khám" vì lừa đảo và thói ăn chơi khét tiếng

Thứ Ba, ngày 05/05/2020 05:00 AM (GMT+7)

Trước vợ chồng Đường Nhuệ, thiếu gia điện gió miền Tây, đại gia vàng Phúc XO hay ông trùm đồ gỗ Minh "Sâm", Tàng Keangnam cũng đã phải "nhúng chàm" vì hành vi lừa đảo và những thú ăn chơi ngông cuồng...

Thú chơi “đốt tiền” của vợ chồng đại gia Thái Bình
Cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt tạm giam hai tháng về tội "cố ý gây thương tích" đối với bà Nguyễn Thị Dương, nữ "đại gia" bất động sản nổi tiếng tại tỉnh Thái Bình. Sau một ngày bị truy nã toàn quốc, Nguyễn Xuân Đường, chồng nữ đại gia, bị bắt tại Hà Nam.
Những đại gia "xộ khám" vì lừa đảo và thói ăn chơi khét tiếng - 1
Hai vợ chồng Đường Nhuệ khoe tiền trên mạng xã hội.
Không chỉ tại Thái Bình, mà ở những tỉnh lân cận, vợ chồng bà Dương được biết là những doanh nhân giàu có, đại gia bất động sản, thường xuyên tham dự các cuộc đấu giá đất, đấu thầu tài sản trên địa bàn, kinh doanh tài chính, tín dụng.
Ngoài kinh doanh bất động sản, vợ chồng bà Nguyễn Thùy Dương cũng thường xuyên tham dự các cuộc đấu giá đất, đấu thầu tài sản trên địa bàn, kinh doanh tài chính, tín dụng.
Những câu chuyện về “thành tích” vung tiền khủng chơi sang của cặp vợ chồng đại gia quê lúa Thái Bình (Đường – Dương) đã không còn xa lạ với nhiều người.
Những đại gia "xộ khám" vì lừa đảo và thói ăn chơi khét tiếng - 2
Vợ chồng Đường Nhuệ tung tiền tỷ tổ chức lễ sinh nhật.

Vợ chồng bà này từng tung tiền tỷ tổ chức lễ sinh nhật, mời 50 nghệ sĩ trong và ngoài nước về biểu diễn. Ca sĩ Quang Hà sau khi hát tại tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới, được người này trả cát-xê tới 450 triệu đồng và tặng một “mảnh đất vàng” tại trung tâm thành phố Thái Bình…
Trên mạng xã hội, vợ chồng đại gia này thường xuyên chụp ảnh, tỏ ra vô cùng thân thiết với hàng loạt ngôi sao giải trí và diễn viên nổi tiếng.
Thiếu gia điện gió miền Tây bị khởi tố
Cơ quan điều tra Bộ Công an cho biết, đã khởi tố “đại gia điện gió” Tô Hoài Dân, Tổng giám đốc Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý (Công ty Công Lý), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Trước đó, tháng 8/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam “thiếu gia” Tô Công Lý, 35 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty Công Lý, con trai ông Tô Hoài Dân, để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Những đại gia "xộ khám" vì lừa đảo và thói ăn chơi khét tiếng - 3
“Thiếu gia” Tô Công Lý bị bắt vì hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tô Công Lý được biết đến là tay chơi khét tiếng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ở tuổi 35, Lý sở hữu khối tài sản lớn, di chuyển bằng các loại xe đắt tiền, biển số đẹp, và mặc toàn hàng hiệu...
Trên trang cá nhân, Công Lý thường đăng những bức ảnh xe sang, điện thoại đắt tiền hay hàng cọc USD. Một số bạn bè của Lý cho biết thiếu gia này luôn hào phóng trong các cuộc chơi, hay uống rượu tây, thường boa tiền cho các cô đào đẹp, hát hay.
Công ty Công Lý nổi tiếng là doanh nghiệp sở hữu nhiều khu du lịch sinh thái, dự án Nhà máy điện gió Khai Long ở Đất Mũi và nhà máy xử lý rác thải Cà Mau.
Công ty của gia đình họ Tô cũng từng được biết đến khi tặng 2 siêu xe Lexus trị giá hơn 6 tỷ đồng cho tỉnh Cà Mau để phục vụ cho công tác kiểm tra, chỉ đạo phòng chống, khắc phục sự cố đê kè, hạn hán; phòng chống sạt lở đất, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng... Tuy nhiên, sau đó, UBND tỉnh này đã trả cả hai xe cho công ty Công Lý.
Đại gia vàng... giả bị bắt
Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Phúc (Phúc XO), về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Phúc XO bỗng nổi tiếng khi đeo nhiều 'vàng' ra phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem bóng đá giải AFF Cup. Lúc này anh mang nhiều trang sức khủng, thậm chí còn có 5 vệ sĩ đi theo, có người đỡ vòng cổ cho đỡ nặng. Sau đó, Phúc XO thường xuyên đeo 13kg vàng trên người (có thời điểm anh đeo đến 17kg) ra đường.
Những đại gia "xộ khám" vì lừa đảo và thói ăn chơi khét tiếng - 4
Phúc XO khai tất cả trang sức đeo trên người là vàng giả, ngoại trừ nhẫn.
Trên mạng xã hội, Phúc XO cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh đi làm từ thiện. Theo lời kể, có tháng, anh ta đi làm từ thiện tới 4 lần với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Những lần đi làm từ thiện được Phúc XO cho livestream lên mạng xã hội thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Sau những sự kiện này, cái tên Phúc XO nhanh chóng trở thành 'hot trend' ngự trị trên mạng xã hội một thời gian dài.
Trả lời báo chí thời điểm cuối năm 2018, Phúc XO cho biết đó đều là vàng thật, có giá trị hơn 13 tỷ đồng.
Tuy nhiên, đêm 9/4, lực lượng chức năng ập vào quán Karaoke Phúc XO thì phát hiện Phúc XO và nhiều dân chơi đang “bay lắc”. Qua kiểm tra phát hiện, 39/80 người dương tính với ma túy.
Tại hiện trường, phòng Cảnh sát Hình sự đã thu giữ và niêm phong 56 viên thuốc lắc và 3 bịch bột trắng nghi ma túy. Số ma túy này đang được đưa đi giám định.
Liên quan đến số vàng Phúc XO đeo trên người, thông tin trên báo Thanh Niên, tại cơ quan điều tra, Phúc XO khai tất cả trang sức đeo trên người là vàng giả, ngoại trừ nhẫn. Ngay cả chiếc mũ "vàng" có chữ XO Phúc từng đăng lên mạng xã hội có giá... 1,8 tỉ đồng, gắn hàng trăm viên kim cương cũng là... vàng giả.
Trùm buôn gỗ Minh Sâm
Là một trong những đại gia có tiếng miền Kinh Bắc, Minh “Sâm” được biết đến là một đại gia buôn gỗ khét tiếng ở đất Bắc Ninh. Nếu xét về "máu" ăn chơi, có lẽ Minh "Sâm" không có đối thủ.
Những đại gia "xộ khám" vì lừa đảo và thói ăn chơi khét tiếng - 5
Trùm buôn gỗ Minh Sâm
Bộ bàn ghế gỗ sưa được cho rằng có giá tới 100 tỷ được phát hiện trong nhà của Minh "Sâm" chỉ là một trong rất nhiều "bảo vật" của ông trùm.
Ngoài ra, ông trùm còn có thú chơi đồng hồ cổ. Trong nhà Minh "Sâm" có khoảng 120 bộ đồng hồ khác nhau, có những bộ đồng hồ Minh "Sâm" mua được từ những phiên đấu giá của nhiều hãng nổi tiếng thế giới. Theo tiết lộ của chính Minh "Sâm" thì không bộ nào ông ta mua dưới 20 nghìn USD, có những bộ đến cả triệu USD.
Những đại gia "xộ khám" vì lừa đảo và thói ăn chơi khét tiếng - 6
Bộ sưu tập đồ cổ của ông trùm Minh "Sâm"
Những đại gia "xộ khám" vì lừa đảo và thói ăn chơi khét tiếng - 7
Ngoài đồ gỗ hay đồng hồ cổ, Minh "Sâm" còn kín đáo thể hiện đẳng cấp của mình qua việc tậu chiếc Maybach triệu đô.
Ngoài ra, Minh "Sâm" rất mê võ, không biết có phải là để thu phục đàn em hay không nhưng Minh "Sâm" đã sang Nhật ăn tập 2 năm môn Aikido, đạt đệ nhất đẳng huyền đai.
Hàng năm Minh "Sâm" đều bỏ tiền ra mời toàn bộ các trưởng môn đứng đầu mỗi quốc gia như Nhật, Mỹ, Úc, Pháp Anh... thuộc phái Aikido trên toàn thế giới về tại nhà Minh "Sâm" trao đổi võ thuật. Minh "Sâm" cũng xây dựng một võ đường trong công ty của mình với tất cả các trang thiết bị đều đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Đại gia chơi ngông Tàng Keangnam
Nhắc đến các đại gia “xộ khám” trước khi bị công an triệt phá về tội buôn bán ma túy, cuộc sống của Tàng không khác gì một đế vương.
Nhắc đến Giàng A Tàng, những ông trùm buôn "hàng trắng" khét tiếng ở các tỉnh phía Bắc không ai không biết. Tàng tiêu tiền như nước nên được giới giang hồ gọi là “Tàng đô-la”, “Trùm Tàng”, Tàng "Keangnam”...
Những đại gia "xộ khám" vì lừa đảo và thói ăn chơi khét tiếng - 8
Giàng A Tàng, ông trùm buôn "hàng trắng" khét tiếng một thời
Tàng có sở thích thanh toán bằng USD hoặc tiền Việt với mệnh giá cao nhất và không bao giờ nhận lại tiền thừa, nên người ta gọi y với là "Tàng đôla". Còn biệt danh Tàng "Keangnam” xuất phát khi tòa nhà chọc trời Keangnam (HN) vừa rao bán căn hộ cao cấp khoảng 5 tỷ đồng/căn, Tàng vác 2 bao tải tiền đến và mua liền mấy căn hộ.
Tàng có khá nhiều nhà đất. Ở HN, y sắm một khu biệt thự liền kề ở khu Mỗ Lao (Hà Đông). Nhà của Tàng ở Sơn La cũng có tới hàng chục căn.  Nổi đình đám là ngôi nhà 7 tầng, nằm ở khu đất trung tâm của cao nguyên Mộc Châu. Ngôi nhà thuộc diện cao nhất của Mộc Châu. Theo tiết lộ từ một thợ xây làm việc cho Tàng, công trình đã làm liên tục 3 năm nhưng vẫn chưa xong bởi quá đồ sộ và nội thất cầu kỳ.
Tàng sống như đế vương, dù ở đâu mất điện, song nhà y luôn có điện. Thực phẩm y dùng mỗi ngày gần 10kg thịt lợn nạc; các đồ hộp, thực phẩm, nước uống đều là hàng cao cấp.
Tàng có sở thích sưu tập siêu xe. Ngay từ thời thanh niên, mỗi ngày Tàng đi một chiếc ôtô đắt tiền như Lexus, BMW... Mỗi khi muốn đổi xe, Tàng thường mua đôi một, một để dùng, một để tặng cho người nào mà Tàng thấy "sống đẹp".
Đồ đạc trong nhà Tàng đều là hàng xịn. Riêng chiếc giường ngủ của vợ chồng Tàng đã có giá nửa tỷ, được làm bằng gỗ sưa bọc đá quý và nạm bạc với những họa tiết tinh xảo. Chiếc bồn tắm có hệ thống sục massage nhập khẩu từ Italy, có giá hàng chục nghìn USD. Tàng cũng không tiếc tiền đầu tư cho dinh thự của mình các loại gỗ quý với họa tiết tinh xảo như biệt phủ của vua chúa.
Nói về thú chơi ngông của Tàng, người dân quanh khu nông trường Mộc Châu không ai là không biết. Có lần, vào dịp tết âm lịch, Tàng tổ chức ăn uống linh đình mấy ngày liền, thuê cả trăm người với giá 3 triệu đồng một người/ngày để nấu nướng các món ăn đặc sản, bảo vệ lễ hội...
Y còn mời một đoàn ca múa nhạc ở nước ngoài về biểu diễn cho gia đình mình và bà con trong bản cùng xem để giương oai. Vừa xem vừa uống rượu say khướt, đến khi cơn ngông nổi lên, Tàng sai đàn em đi mua cả xe tải đồ dùng mang về phân phát cho mọi người trong bản rồi ngồi cười khoái chí.
Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nhung-dai-gia-xo-kham-vi-lua-dao-va-thoi-an-choi-khet-tieng-a474049.h...
Chôn hơn 6 tỷ xuống đất để cất, 5 năm sau đào lên cả gia đình sốc nặng
Gia đình đưa các tờ tiền rách đến để nhân viên ngân hàng giúp đỡ kiểm đếm.

Theo Lê Lan (Người đưa tin)

"Siêu doanh nghiệp" bất động sản đăng ký vốn 144.000 tỷ giờ ra sao?

Thứ Hai, ngày 04/05/2020 14:32 PM (GMT+7)

Sau 1 thời gian gây xôn xao, "siêu doanh nghiệp" thành lập mới với số vốn điều lệ đăng ký lên đến 144.000 tỷ đồng, tương đương 6,3 tỷ USD hiện không còn tồn tại.

Sự kiện: Kinh Doanh
  
"Siêu doanh nghiệp" bất động sản đăng ký vốn 144.000 tỷ giờ ra sao? - 1
Thông tin "siêu doanh nghiệp" trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.
Tại buổi họp báo công bố sách trắng hợp tác xã và doanh nghiệp Việt Nam năm 2020 diễn ra vào sáng ngày 28/4, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Thống kê, cho biết Công ty USC Interco đăng ký thành lập ngày 17/1 với số vốn 144.000 tỷ đồng, tương đương 6,3 tỷ USD hiện không còn tồn tại.
Tổng cục trưởng Thống kê cho hay luật quy định khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, sau 90 ngày (thời hạn góp vốn), doanh nghiệp phải thực hiện góp vốn đúng theo cam kết. Tuy nhiên, đã 90 ngày từ 17/1, USC Interco chưa góp đủ vốn.
Trước đó, khi thực hiện thống kê, Tổng cục Thống kê đã nhận thấy dấu hiệu bất thường khi công ty đăng ký kinh doanh, vì 144.000 tỷ đồng là số vốn quá lớn, bằng tổng vốn điều lệ của 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam cộng lại.
“Trong báo cáo, chúng tôi đã để một ghi chú: Nếu không kể doanh nghiệp này thì vốn đăng ký sẽ là bao nhiêu và vốn đăng ký bình quân của doanh nghiệp là bao nhiêu?”, ông Lâm nói.

Đại diện Tổng cục Thống kê cho rằng trường hợp về doanh nghiệp đăng ký vốn 144.000 tỷ đồng là điểm cần rút kinh nghiệm trong quá trình đăng ký doanh nghiệp, để loại trừ những doanh nghiệp tạm gọi là “doanh nghiệp ma”.
Cuối tháng 2, sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội xác nhận cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho một doanh nghiệp ở Hoài Đức có vốn điều lệ là 144.000 tỷ đồng trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng.
Khi cấp giấy chứng nhận, cán bộ đăng ký kinh doanh thấy bất thường vì số vốn quá lớn. Tuy nhiên, doanh nghiệp khẳng định là không nhầm và cam kết sẽ góp đủ số vốn điều lệ này trong vòng 90 ngày theo đúng quy định.
Công ty USC Interco đăng ký trụ sở chính tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. Doanh nghiệp này đăng ký 59 ngành nghề kinh doanh, với vốn đăng ký là 144.000 tỷ đồng (tương đương 6,3 tỷ USD). Ba cổ đông sáng lập sống tại Hà Nội và Bắc Ninh.
Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/sieu-doanh-nghiep-bat-dong-san-dang-ky-von-144000-ty-...
Ông lớn xây dựng lao đao vì Covid-19, tiền mặt chỉ còn chưa đầy 1% trên tổng tài sản
Giống như đa số các doanh nghiệp ngành xây dựng, doanh nghiệp này cũng ghi nhận kết quả kinh doanh quý I/2020 khá thấp.

Theo Bạch Hiền (Đời sống & Pháp luật)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét