NHỮNG VÌ SAO SÁNG 18 (Gianfranco Zola)

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Ngôi đền huyền thoại | Gianfranco Zola

Gianfranco Zola: Người khổng lồ trong hình hài tí hon

Theo - 11/11/2016 - 12:45

Cách đây 20 năm, ngày 8/11/1996, Chelsea ký hợp đồng với Gianfranco Zola, đánh dấu sự ra đời của một trong những huyền thoại của CLB.
Hai mươi năm kể từ khi Zola đến xứ sở sương mù, cựu đồng đội Michael Duberry và Scott Minto nhớ lại cách mà tiền đạo tài năng người Italia này đã tác động ngay lập tức tới toàn đội cả trong và ngoài sân cỏ.
Trước cuộc phiêu lưu tại Anh, Gianfranco Zola từng là thành viên trong đội hình giành chức vô địch Serie A của Napoli cùng với Diego Maradona năm 1990, tham dự World Cup 4 năm sau và có tên trong đội hình xuất sắc nhất châu Âu năm vào năm 1995 nhờ những màn trình diễn tuyệt vời trong màu áo Parma.

Zola trong buổi ra mắt Chelsea năm 1996
Zola trong buổi ra mắt Chelsea năm 1996 
Nhưng bất chấp sự thống trị của bóng đá Italia khi đó, vẫn còn có một cảm giác nghi ngờ khi Zola gia nhập Chelsea vào năm sau. Tệ hơn nữa, có một tâm lý bao phủ rằng Zola chỉ đến đây để “dưỡng già”. Anh đã bước sang tuổi 30. Hơn nữa, như Michael Duberry khẳng định, John Spencer có phong độ tốt vào thời điểm đó nên để Zola cạnh tranh vị trí là rất khó.
“Chúng tôi nghe nói đã thu nhận được anh chàng người Ý này”, Duberry, một hậu vệ trẻ của Chelsea vào thời điểm đó, tâm sự trên Sky Sports. “Tất cả chúng tôi đều biết được rằng anh ấy từng tập luyện những quả đá phạt trực tiếp với Maradona. Đối với cả đội bóng, Spencer đã nổi tiếng rồi. Chúng tôi không cần anh ta (Zola) khi Spencer đang chơi rất tốt. Nhưng rồi suy nghĩ ấy đã thay đổi, rất nhanh, chỉ sau buổi tập đầu tiên với Zola”.

Zola lập tức tác động mạnh mẽ khi đến Chelsea
Zola lập tức tác động mạnh mẽ khi đến Chelsea 
Scott Minto có nhiều kinh nghiệm hơn một chút so với Duberry và cũng thể hiện tình cảm tương tự. Với Gianluca Vialli và Roberto Di Matteo đã ở CLB cũng như Ruud Gullit đóng vai thủ lĩnh, Minto cảm thấy rằng việc đưa Zola về chỉ là “một sự phát triển bình thường”. Tất cả đều nghĩ, phải là những tên tuổi lớn mới giúp thay đổi vận mệnh của Chelsea.
“Chỉ khi Zola đến và thấy anh ấy trên sân tập, bạn đột nhiên nhận ra rằng có sự hiện diện của một điều gì đó đặc biệt”, Minto cho biết thêm. “Cái cách chạm bóng đầu tiên của anh ây tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì giống như vậy. Từ pha đá phạt này đến pha đá phạt khác, bóng đều cuộn vào góc cao. Quả bóng được kéo từ bầu trời xuống với sự điều khiển của một chuyên gia”.

Những bàn thắng bằng sút phạt trực tiếp của Zola cho Chelsea
Những bàn thắng bằng sút phạt trực tiếp của Zola cho Chelsea 
Các đồng đội ở có lẽ đã được chờ đợi một siêu sao từ Serie A nhưng những gì họ nhận được lại rất khiêm tốn. Zola năm 18 tuổi còn chơi ở giải hạng tư Italia, tại đảo Sardegna. Đó là con người chiến đấu theo cách riêng của mình để chứng tỏ tính kỷ luật cũng như tài năng.
“Đối với tôi, không phải là cách anh ấy như một cầu thủ bóng đá mà là cách anh ấy như một nhân cách đáng học hỏi”, Duberry nói. “Ruud Gullit đã đẩy các cầu thủ trẻ người Anh thực hiện một loạt kỹ năng trước khi bước vào đào tạo. Chúng tôi nhìn thấy điều ấy như là một chút của sự trừng phạt. Frank Leboeuf đã không làm điều đó. Rất nhiều người khác cũng không làm điều đó. Nhưng Gianfranco sau đó đến với chúng tôi.
“Anh ấy làm cho chúng tôi cảm thấy như đó không phải là một sự trừng phạt nữa. Đó là một cái gì có lợi cho chúng tôi. Một cử chỉ tuyệt vời. Thay vì ngồi trong phòng thay đồ thì hãy để họ đi ra ngoài và làm điều đó”.

Zola đã trở thành cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Chelsea
Zola đã trở thành cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Chelsea 
Minto cho biết thêm: “Gianfranco là một anh chàng tuyệt vời. Một trong những lý do tại sao tôi đánh giá anh là tốt nhất đã chơi cùng không chỉ vì khả năng của mình mà còn bởi anh ấy là cầu thủ vì đội bóng. Anh luôn cố gắng giúp đỡ bạn nếu bạn ở lại sau khi đào tạo để thực hiện những quả sút phạt trực tiếp”.
Đối với những vấn đề ngoài sân cỏ, Minto cũng đặc biệt có cảm tình khi nhớ lại cách ứng xử của Zola: “Cho dù đó là bữa tiệc Giáng sinh hay những cuộc vui khác, anh ấy luôn góp mặt. Anh không uống rượu và muốn về nhà sớm, nhưng anh vẫn ở lại dùng bữa ăn ở đó. Anh ấy nhận ra những gì gọi là tinh thần đồng đội nhưng cũng thể hiện tính chuyên nghiệp”.
ảnh quoteSự nghiệp của Gianfranco Zola Khi là cầu thủ: 715 trận, 216 bàn thắng. 35 lần khoác áo đội tuyển, 10 bàn. Vô địch Serie A Serie A và Italia Cup (1990) với Napoli. UEFA Cup (1995) với Parma. Cúp C2 (1998), FA Cup (1997, 2000), League Cup (1998) với Chelsea.
Khi là HLV: Không danh hiệu: West Ham (2008-10; Watford 2012-).
anh quote
Điều mà Zola cũng khiến các đồng đội không khỏi kinh ngạc là khả năng thích ứng. Chuyển đến Anh vào tháng 11, thông thường sẽ là khó khăn cho Zola trong việc mất thời gian để điều chỉnh.
“Anh ấy đã đạt tới mức độ thể chất mà nhiều cầu thủ phải đấu tranh đấu để thích ứng”, Minto nhận xét.
Thay vào đó, Zola ghi được 5 bàn trong tháng 12 để nhận giải thưởng Cầu thủ hay nhất tháng. Đến cuối mùa giải đầu tiên, anh cũng giành chức vô địch FA Cup 1997 và nhận được giải thưởng cá nhân của Hiệp hội nhà báo bóng đá, vốn là cầu thủ Chelsea đầu tiên có vinh dự này. Năm 2003, Zola được bầu chọn là Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của CLB. “Đó là một câu chuyện tình yêu giữa chúng tôi và anh ấy, giữa những người hâm mộ và anh”, Minto nói.
Không có sự so sánh nào của Duberry và Minto với các cầu thủ khác, nhưng Zola là một trường hợp đặc biệt. “Chúng tôi đã có một số cầu thủ đặc biệt ở CLB vào thời điểm đó nhưng anh là một người đặc biệt nhất”, Minto nói.
“Anh ấy là cầu thủ hay nhất của chúng tôi, một cầu thủ tốt nhất mà tôi từng chơi cùng”. Duberry cho biết thêm: “Anh ấy là cầu thủ hay nhất mà tôi từng chơi cùng. Anh có tầm vóc nhỏ nhưng là một người người khổng lồ thật sự. Và còn những quả đá phạt hàng rào nữa chứ. Zola đã làm những điều thật tuyệt vời, với đôi chân như nghệ sỹ múa Ballet”.
Video: Những khoảnh khắc ấn tượng trong sự nghiệp của Zola

Cựu danh thủ Zola mở tiệm kem ở London

Ngôi sao một thời của Chelsea, Gianfranco Zola vừa cho ra mắt tiệm kem Unico ở thủ đô nước Anh nhằm đưa hương vị đặc sản quê hương đến tận tay các CĐV.


Cựu danh thủ Zola mở tiệm kem ở London
Các cựu cầu thủ khác của Chelsea đến chúc mừng Zola trong buổi khai trương tiệm kem hôm 10/11, gồm Andriy Shevchenko (trái), Roberto Di Matteo (thứ hai từ phải sang) và Dennis Wise (phải). Trong đó, Di Matteo và Wise là đồng đội cũ của Zola.
Cựu danh thủ Zola mở tiệm kem ở London
Zola đưa hương vị kem nổi tiếng ở vùng quê Bologna (Italy) tới London với sự tự tin có thể chinh phục khẩu vị người dùng xứ sương mù. Cửa tiệm đặt tại Bromley, phía nam London.
Cựu danh thủ Zola mở tiệm kem ở London
Zola và đội ngũ quản lý, nhân viên của tiệm kem Unico. Bên cạnh kem, cửa tiệm còn cung cấp cà phê, sô cô la nóng, các loại bánh ngọt và một số sản phẩm khác.
Cựu danh thủ Zola mở tiệm kem ở London
Một CĐV trẻ của Chelsea xin chữ ký của Zola lên áo đấu trong ngày khai trương. Giới hâm mộ Chelsea luôn xem Zola là một huyền thoại và là cầu thủ Italy thành công nhất của CLB.
Cựu danh thủ Zola mở tiệm kem ở London
Zola thi đấu cho Chelsea từ năm 1996 đến 2003, gặt hái một loạt danh hiệu gồm FA Cup năm 1997, 2000, Cup C2 năm 1998, League Cup 1998, Siêu Cup châu Âu 1998 và Siêu Cup Anh 2000. Trong trận chung kết Cup C2 năm 1998, chính Zola ghi bàn duy nhất vào lưới Stuttgart.
Cựu danh thủ Zola mở tiệm kem ở London
Sau khi giải nghệ, Zola từng đến làm HLV cho một đội bóng thành London khác là West Ham trong giai đoạn 2008-2010.
Cựu danh thủ Zola mở tiệm kem ở London
Mùa giải 2012-2013, Zola tiếp tục làm việc tại London khi dẫn dắt Watford. Sau đó HLV này về Italy huấn luyện Cagliari rồi tới Qatar dẫn dắt Al Arabi đến nay.
Xuân Hoàng

Gianfranco Zola trở lại Chelsea làm trợ lý HLV: Huyền thoại trở về để thay đổi vận mệnh

Vịnh San
  06:01 ngày 20-07-2018
Khi Gianfranco Zola đặt chân xuống Stamford Bridge vào năm 1996, không ai biết rằng đó là thời khắc mang tính bước ngoặt của Chelsea. Bây giờ huyền thoại người Italia đã trở lại, để thay đổi vận mệnh đội bóng này một lần nữa.
Gianfranco Zola trở lại Chelsea làm trợ lý HLV: Huyền thoại trở về để thay đổi vận mệnh
Người mở ra thời đại rực rỡ
“Tất cả những gì chúng tôi biết về Gianfranco Zola, đó là một cầu thủ từng tập luyện cùng Diego Maradona và giỏi đá phạt. Chấm hết. Nhưng sao phải cần anh ấy, khi John Spencer đang chơi quá hay?”, trung vệ Michael Duberry nhớ lại khoảng thời gian năm 1996, khi biết Chelsea mang về Zola, tiền đạo đã 30 tuổi người Italia với giá 4,5 triệu bảng. 

Thời điểm ấy, Zola bị cho là hết thời. Gần 3 tháng đầu mùa giải 1996/97 tại Parma, anh bị chuyển xuống đá tiền vệ trái, ra sân 11 trận và ghi vỏn vẹn 2 bàn. Như Duberry, Chelsea cần gì ở một người như vậy, hay họ đang biến CLB thành nơi dưỡng già cho những ngôi sao luống tuổi?

Thế nhưng thái độ của Duberry và mọi cầu thủ khác lập tức thay đổi. Ngay buổi tập luyện đầu tiên, sau cú đá phạt thần sầu đưa bóng cuộn vào góc cao khung thành của Zola, tất cả đều nhận thấy cái gì đó khác biệt ở chàng trai chỉ cao 1m68. Anh ta là một dạng tài năng đặc biệt, người có thể tạo ra những điều phi thường trên sân cỏ, qua đó nâng cao tiêu chuẩn của Chelsea. 

Cuối mùa 1996/97, Zola trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất của PFA, là người đầu tiên trong 71 năm lịch sử giải thưởng này được vinh danh dù đến vào gần giữa mùa giải. Với Zola, Chelsea cán đích ở vị trí thứ 6, cao nhất kể từ năm 1970, đồng thời giành danh hiệu đầu tiên (FA Cup) sau 26 năm. 

Đội bóng này cũng nhận được sự hâm mộ ở khắp mọi nơi trên xứ sở sương mù. Dĩ nhiên là nhờ Zola, người tạo nên thứ bóng đá quyến rũ ở đẳng cấp cao. Những cú đá phạt, các pha solo hay xử lý bóng tinh tế và uyển chuyển của ngôi sao người Italia mang đến sự phấn khích, bùng nổ ở mọi khán đài. Trong những năm 1990, Zola là một trong những cầu thủ góp phần thay đổi văn hóa bóng đá Anh, vốn đề cao thể lực, chỉ biết chạy và sút. 

Sáu năm cùng Zola có thể coi là giai đoạn rực rỡ của Chelsea, với 6 danh hiệu và đội bóng cũng luôn nằm trong tốp đầu Premier League. Nó tạo tiền đề cho kỷ nguyên Roman Abramovich sau đó. Vì vậy không ai ngạc nhiên khi năm 2003, Zola được bình chọn là Cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử CLB. 

Sự kết hợp hoàn hảo
Thành công của Zola cũng mở đường cho sự thâm nhập của các cầu thủ Italia sau này vào Premier League (riêng ở Chelsea có 12 người). Tính đến nay cũng có 11 HLV đến từ đất nước hình chiếc ủng cầm quân ở xứ sương mù. Một lần nữa, Chelsea chiếm số lượng nhiều nhất với 6 người, bao gồm cả tân HLV Maurizio Sarri. Ngoại trừ Claudio Ranieri, 4 đồng hương tiền nhiệm của Sarri đều thành công rực rỡ, nhất là trên khía cạnh danh hiệu.  

Zola sẽ là cầu nối để tân HLV Sarri đem lại thành công cho Chelsea
Zola sẽ là cầu nối để tân HLV Sarri đem lại thành công cho Chelsea

Vậy điều gì đang chờ đợi Sarri, một người hoàn toàn xa lạ với bóng đá Anh? Ít nhất vào lúc này, HLV 59 tuổi đang đi đúng hướng với quyết định bổ nhiệm Zola làm trợ lý số một. Ngoài việc cùng chung ngôn ngữ, Zola còn am hiểu mọi thứ ở đảo quốc sương mù, từ văn hóa tới phong cách bóng đá. Mặc dù thất bại trên cương vị HLV ở West Ham, Watford, Cagliari, Al-Arabia và Birmingham, nhưng 10 năm cầm quân cũng khiến Zola sở hữu kho kinh nghiệm đồ sộ để bổ sung vào các thiếu hụt của tân HLV Sarri.

Trên hết, Zola là một biểu tượng ở Stamford Bridge và được các CĐV The Blues, cũng như các cầu thủ yêu mến. Tính cách khiêm nhường, gần gũi và hành xử chuyên nghiệp đã mang lại uy tín cho ông suốt những năm tháng tung hoành trên sân cỏ và bây giờ là một người thầy. Điều này hứa hẹn tạo nên sự hòa hợp và đoàn kết trong phòng thay đồ Chelsea vốn đầy rẫy nhiễu nhương.

Trong cấu trúc hiện hành của Chelsea, ban lãnh đạo luôn cố gắng sắp xếp cho một nhân vật có mối liên hệ chặt chẽ với CLB tham gia vào đội ngũ huấn luyện. Trong những năm trước đây, Steve Clarke, Ray Wilkins và Steve Holland thay nhau đóng vai trò trợ lý. Tuy nhiên, người ta cũng tin rằng tỷ phú Abramovich luôn hy vọng Zola ngồi vào vị trí đó. Bản thân Zola cùng tiết lộ, ông hứa sẽ trở lại Syamford Bridge vào một ngày, sau khi tích lũy đủ nhiều kinh nghiệm cầm quân. 

Giờ thì Zola đã hiện diện tại Tây London như Abramovich mong muốn. Và sự kết hợp một huyền thoại với một HLV tài năng hứa hẹn sẽ thay đổi vận mệnh Chelsea một lần nữa, đưa đội bóng này đến tầm cao nhất có thể.


HLV Italia bảo chứng cho thành công
Các HLV người Italia đã mang về Chelsea 12 danh hiệu lớn nhỏ, bao gồm những chiếc cúp quan trọng nhất như Champions League, Premier League và Cúp C2. 12 chiếc cúp này chiếm 42,8%, tức gần một nửa trong tổng số 28 danh hiệu trong lịch sử The Blues. 

Vài nét về Gianfranco Zola
Sinh: 05/07/1966
CLB: Nuorese (1984-86), Torres (1986-89), Napoli (1989-93), Parma (1993-96), Chelsea (1996-03), Cagliari (2003-05)
Trận: 796, Bàn thắng: 238
Danh hiệu: Serie A 1989/90, UEFA Cup 1994/95, Siêu Cúp châu Âu 1993, 1998, Cúp C2 1997/98, FA Cup 1996/97, 1999/00, League Cup 1997/98, Siêu Cúp Anh 2000
ĐTQG Italia: 35 trận, 10 bàn

THEO DẤU HUYỀN THOẠI

Zola - Gã lùn người Ý thay đổi vận mệnh Chelsea


Zola - Gã lùn người Ý thay đổi vận mệnh Chelsea
Hải Sơn
Một thiên tài bóng đá được chính Diego Maradona thừa nhận. Một cầu thủ giúp Chelsea chuyển mình thành CLB lớn từ một đội bóng trung bình yếu. Dù chưa từng vô địch Premier League hay Champions League, nhưng khi bình chọn cầu thủ xuất sắc trong lịch sử Chelsea, tất cả đều xướng vang tên anh. Anh là Gianfranco Zola.
“TIỂU MARADONA” Ở SARDINIA
Mùa hè 2003, bóng đá thế giới xôn xao trước thông tin Roman Abramovich mua lại Chelsea. Ngay sau khi tiếp quản ghế Chủ tịch, vị tỷ phú dầu mỏ lập tức dốc hầu bao tăng cường lực lượng cho The Blues. Hàng loạt bản hợp đồng bom tấn được đưa về liên tiếp: Juan Veron, Hernan Crespo, Claude Makelele, Adrian Mutu và Damien Duff. Bằng túi tiền không đáy từ nước Nga, tưởng như Chelsea có thể sở hữu bất cứ cầu thủ nào họ muốn bằng tiền.

Nhưng sự thực lại không như vậy. Bởi tiền đã không thể giữ chân Zola trong mùa hè năm đó.

Trong 7 mùa giải có Zola, Chelsea thâu tóm 6 danh hiệu. Trước đó, họ chỉ là đội bóng làng nhàng ngụp lặn giữa bảng xếp hạng Premier League. Đó là lý do khiến Abramovich muốn giữ chân Zola bằng mọi giá khi ông tiếp quản CLB. Một bản hợp đồng mới được soạn sẵn cùng khoản tiền lương được gia tăng đáng kể, tất cả chỉ còn chờ Zola ký tên. Nhưng anh từ chối để trở về quê nhà giúp Cagliari... thăng hạng Serie A.
Dù chỉ thi đấu ở các hạng đấu thấp nhưng Zola vẫn được nhiều người thán phục và "Bố già" Luciano Moggi phát hiện đưa về NapoliDù chỉ thi đấu ở các hạng đấu thấp nhưng Zola vẫn được nhiều người thán phục và "Bố già" Luciano Moggi phát hiện đưa về Napoli
Với Zola, tiền bạc có thể quan trọng nhưng không phải là tất cả. Lối đá nghệ sĩ, hoa mỹ trên sân cỏ dường như đã thấm cả vào máu thịt của tiền đạo người Italia. Thay vì đầu quân ở những miền đất xa lạ để nhận về thật nhiều đô la, anh muốn trở về thi đấu cho quê hương, cho xứ sở nơi anh thực sự thuộc về: Sardinia.

Sinh ra và lớn lên ở Sardinia, Zola khởi đầu sự nghiệp ở vị trí khiêm tốn hơn rất nhiều so với các ngôi sao đồng trang lứa sau này. Trong 5 năm đầu thi đấu chuyên nghiệp, anh chỉ khoác áo các đội bóng ở Serie C1 và Serie C2. Thời điểm ấy chưa phát triển mạng Internet, các giải đấu hạng thấp cũng không phát sóng qua truyền hình nên tài năng của Zola chưa thể biết tới rộng rãi như các ngôi sao YouTube ngày nay.

Nhưng đến năm 1989, khi Zola 23 tuổi, một nhân vật tầm cỡ đã tới quan sát và phát hiện ra Zola: "Bố già" Luciano Moggi. Chứng kiến Zola chơi bóng, ông đã phải thốt lên kinh ngạc khi cảm thấy mình vừa tìm ra được "tiểu Maradona": vóc người thấp, đi bóng khéo léo, sút phạt điêu luyện và vô cùng nhanh nhẹn. Moggi khi ấy đang làm việc ở Napoli, và ông nhanh chóng thuyết phục ban lãnh đạo Napoli bỏ ra 2 tỷ lire để đưa Zola về sát cánh cùng Maradona thứ thiệt.

Tuskagee Airmen là tên gọi của một nhóm các phi công gốc Phi phục vụ trong lực lượng không quân Hoa Kỳ thời thế chiến...
NGƯỜI THAY THẾ HOÀN HẢO “CẬU BÉ VÀNG”
Ngày chứng kiến Zola cập bến Napoli, Maradona hài hước bình luận: "Cuối cùng đội bóng cũng chịu mua một người lùn hơn tôi". Nhưng cầu thủ trẻ này không chỉ gây ấn tượng với Maradona ở vóc dáng. Maradona nhìn thấy được tố chất thiên tài ở Zola. Sau mỗi buổi tập cùng cả đội, Diego không ngần ngại tiếp tục bỏ ra hàng giờ đồng hồ trên sân bóng để dạy Zola sút phạt. Giữa hai người phát triển một tình cảm còn mạnh mẽ, thân thiết hơn cả tình bạn thông thường.

Maradona không chỉ coi Zola như một thiên tài. Đích thân ông chọn Zola làm người kế thừa nếu một ngày nào đó rời Napoli. Trước trận đấu gặp Pisa ở mùa giải 1989/90, Zola được xếp đá chính cùng Maradona. Trước con mắt đầy bất ngờ của toàn đội, Diego đến bên Zola, trao cho Zola chiếc áo số 10 và nói: "Rồi sẽ tới một ngày cậu là người vĩnh viễn mặc nó".

Mùa giải năm ấy, Zola sát cánh bên cạnh Maradona giúp Napoli giành cú đúp vô địch Serie A và Siêu Cúp Italia. 3 năm sau, Maradona rời Napoli. Trước ngày vĩnh viễn không trở lại nước Ý, ông nhắn nhủ đến các fan: "Napoli sẽ không cần phải tìm ai để thay thế tôi cả, bởi đội bóng đã có sẵn Zola rồi".
Chuyển sang Napoli, Zola đã học được rất nhiều từ Maradona rồi dần thay thế "Cậu bé vàng" trong vai trò số 10 của độiChuyển sang Napoli, Zola đã học được rất nhiều từ Maradona rồi dần thay thế "Cậu bé vàng" trong vai trò số 10 của đội
Còn đối với Zola, Maradona là một người bạn, người thầy, và cũng là cầu thủ ảnh hưởng sâu sắc nhất đến sự nghiệp của anh. Kỹ năng đi bóng, rê dắt, nhãn quan chiến thuật và cú đá phạt vòng cung trứ danh của Zola được hoàn thiện khi anh chơi bên cạnh Maradona. "Tôi học hỏi được mọi thứ từ Diego, bao gồm cả việc lén xem anh ấy đá phạt vòng cung như thế nào rồi tập làm theo", Zola thẳng thắn chia sẻ.

Tuyên bố của Maradona trước kia giờ trở thành sự thật. Cùng chơi vị trí "số 10" tương tự Maradona, Zola đã thay thế hoàn hảo cho "Cậu bé vàng" khi Maradona bị treo giò 15 tháng do sử dụng chất gây nghiện. Dù Napoli-không-Maradona kết thúc mùa giải 1990/91 ở vị trí thứ 8, những gì Zola thể hiện đã giúp anh được gọi lên tuyển Italia. Anh chơi trận đấu đầu tiên cho Italia ở vòng loại EURO 1992 gặp Na Uy vào ngày 13/11/1991.

Tại Napoli những năm đầu thập niên 90, Zola là cầu thủ chủ chốt dù anh ghi bàn ít hơn Careca hay Daniel Fonseca. Chơi tự do ở vị trí "số 10", Zola là cầu nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo chủ lực của đội. Nhưng một mình Zola không đủ xốc dậy một Napoli đang trên đà tụt dốc không phanh cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Đội bóng thành phố cảng Naples gặp rắc rối về mặt tài chính, nợ nần chồng chất. Kết quả là mùa hè năm 1993, sau khi kết thúc Serie A ở vị trí thứ 12, họ buộc phải bán Zola sang Parma với giá 13 tỷ lire.

13 năm trước, Wayne Rooney rời bến cảng Merseyside để tìm về miền danh vọng Manchester. Vào ngày chủ nhật, đứa con xa quê đã...
NHỮNG NỐT TRẦM KHÓ QUÊN
Đầu quân cho Parma, Zola lập tức có danh hiệu đầu tiên là Siêu Cúp châu Âu. 18 bàn thắng trong 33 trận khoác áo Parma ở mùa giải đầu tiên giúp anh tiếp tục được HLV Arrigo Sacchi điền tên trong danh sách tham dự World Cup 1994. Nhưng 1 tháng trên đất Mỹ là một kỷ niệm buồn với Zola.

Anh phải ngồi dự bị từ đầu giải, chỉ được vào sân thay người ở trận vòng 2 gặp Nigeria. Trong ít phút ngắn ngủi thi đấu, Zola phạm lỗi với hậu vệ đội bạn. Trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ. Đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng Zola góp mặt trong một kỳ World Cup.
Zola không có duyên với ĐT Italia và điển hình là pha sút hỏng penalty trong trận đấu với ĐT Đức ở EURO 1996Zola không có duyên với ĐT Italia và điển hình là pha sút hỏng penalty trong trận đấu với ĐT Đức ở EURO 1996
Trở lại Parma, Zola tiếp tục thi đấu ấn tượng trong mùa giải 1994/95. Nhưng sau đó là thời điểm sự nghiệp của anh bắt đầu trải qua những nốt trầm. Mùa hè 1995, Parma đưa về Hristo Stoichkov, một "số 10" khác. Zola mất vị trí chính thức. Đến EURO 1996, Zola được trọng dụng, đá chính cả 3 trận vòng bảng nhưng lại không thể ghi bàn thắng nào.

Tồi tệ hơn, anh còn đóng vai tội đồ một lần nữa. Ở trận gặp Đức, Italia được hưởng một quả phạt đền. Nếu sút thành công, Zola sẽ đưa đội nhà vượt qua vòng bảng. Nhưng giống như Baggio, anh lại thất bại trên chấm phạt đền, khiến đương kim Á quân World Cup phải về nước sớm.

Trở về Parma, Zola tiếp tục nhận thêm hung tin. Carlo Ancelotti tiếp quản đội bóng và xếp đội hình 4-4-2, ưu tiên sử dụng những cầu thủ to khỏe, mạnh mẽ. Mỗi khi Zola ra sân, anh được xếp đá... tiền vệ cánh trái. Không thể thích nghi với vị trí mới và triết lý của HLV mới, Zola buộc phải lựa chọn rời Parma để cứu vãn sự nghiệp ở tuổi 30.

Vào tháng 3, Mourinho và Ed Woodward về cơ bản đã thống nhất kế hoạch chuyển nhượng hè. Nhưng chấn thương không lường trước Ibrahimovic...
NGƯỜI THAY ĐỔI CHELSEA
Trước nhiều lựa chọn đầu quân ở Italia, Zola bất ngờ quyết định xuất ngoại. Điểm đến của anh là Chelsea, nơi đang trọng dụng những ngôi sao một thời của Serie A như Ruud Gullit, Gianluca Vialli và Roberto Di Matteo. Gullit lúc ấy là cầu thủ kiêm HLV của Chelsea, và ông quyết tâm biến The Blues trở thành đội bóng có lối đá hoa mỹ thay vì chơi "sút và chạy" theo kiểu Anh truyền thống. Và Zola là mảnh ghép hoàn hảo cho triết lý ấy.

Trước khi Zola tới, Chelsea chưa từng ngoi lên được nửa trên BXH Premier League và trắng tay suốt nhiều năm. Nhưng mọi thứ lập tức thay đổi. The Blues liên tiếp giành chiến thắng ở Premier League, tiến sâu ở các giải đấu cúp. Mùa giải đó Chelsea kết thúc ở vị trí thứ 6, vô địch FA Cup, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 26 năm. Anh ghi 12 bàn trong 30 trận của mùa giải, nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất do các nhà báo Anh bầu chọn. Chứng kiến Zola thi đấu ở đội bóng mới, Carlo Ancelotti phải thừa nhận việc bán đứt anh là quyết định cực kỳ sai lầm.
Bị thất sủng tại Italia, Zola chuyển sang Chelsea và đã nâng tầm The Blues thành 1 đội bóng hàng đầu nước AnhBị thất sủng tại Italia, Zola chuyển sang Chelsea và đã nâng tầm The Blues thành 1 đội bóng hàng đầu nước Anh
Một trong những dấu ấn đậm nét nhất Zola ghi lại trong mùa giải đầu tiên là bàn thắng vào lưới Manchester United. Nhận bóng từ đường chọc khe bên cánh phải, Zola băng xuống, giật gót loại bỏ hậu vệ kỳ cựu Denis Irwin, vượt qua Gary Pallister rồi sút tung lưới Peter Schmeichel.

Chứng kiến pha bóng ấy, HLV Alex Ferguson chỉ biết chép miệng tán dương: "Cậu ấy đúng là một cầu thủ nhỏ con nhưng thật khéo léo". Còn "nạn nhân" Peter Schmeichel thì lên tiếng: "Tôi chẳng bao giờ đoán được anh ấy sẽ sút vào góc nào. Chẳng thể đấu lại được Zola. Anh ấy đọc trận đấu chẳng giống ai cả". Ryan Giggs sau này tiết lộ kể từ trận đấu đó, mỗi khi gặp lại Zola, Manchester United sẽ có một cầu thủ kèm riêng anh. Rất ít cầu thủ được Sir Alex "chăm sóc" kỹ như vậy.

Tuy vậy, mùa giải 1996/97 chỉ là bước đệm cho thành công của Zola cùng Chelsea một năm sau đó. Dù Gullit bị sa thải giữa mùa giải, Chelsea vẫn thi đấu đầy ấn tượng. Họ xếp thứ 4 ở Premier League, vô địch League Cup và Cúp C3. Đối đầu đương kim vô địch Champions League Real Madrid ở Siêu Cúp châu Âu, Chelsea thi đấu đầy kiên cường để lên ngôi vô địch với thắng lợi tối thiểu. Chính Zola là người châm ngòi cho Gus Poyet ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Người hâm mộ Man Utd vẫn luôn phải cắn móng tay lo lắng và hồi hộp mỗi khi mùa hè đến, nhưng thực tế, chiến...
CẢM XÚC VĨNH CỬU
Mùa giải 1999/00, Zola tiếp tục là nhân tố chủ chốt cho chức vô địch FA Cup của Chelsea. Nhưng lúc này anh đã 34 tuổi và The Blues cần chuyển giao thế hệ. Eidur Gudjohnsen cùng Jimmy Floyd Hasselbaink cập bến Stamford Bridge. Zola phải vào sân chủ yếu từ băng ghế dự bị, nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ hơn, khỏe hơn.

Tuổi tác có thể ảnh hưởng đến tốc độ, thể lực và sức bền của Zola; nhưng kỹ thuật của anh vẫn còn nguyên đó. Ở tuổi 35, một lần nữa khoảnh khắc thiên tài lại lóe sáng lên. Đó là ngày 16/1/2002, Chelsea đón tiếp Norwich trên sân nhà ở vòng 4 FA Cup. Phút 63, Le Saux đá phạt góc bên phía cánh phải. Zola chạy cắt mặt, nhảy lên đón bóng. Tưởng như Zola sẽ đón bóng hụt thì bất ngờ anh xoay gót chân thực hiện một pha đá nối. Thủ môn của Norwich bất lực nhìn bóng bay thẳng vào khung thành. Có lẽ ngoài Zola, không cầu thủ nào dám thử nhảy vô lê ngay trên không bằng gót chân như vậy.

Mùa giải 2002/03, Zola chuẩn bị bước sang tuổi 37 nhưng vẫn là cầu thủ quan trọng bậc nhất trong đội hình Chelsea. Anh thi đấu đủ 38 trận cho The Blues ở Premier League. Tính trên tất cả các đấu trường, năm đó Zola ra sân 46 trận, nhiều hơn bất cứ tiền đạo nào của Chelsea. 
Bàn thắng vào lưới Norwich là minh chứng rõ nét nhất cho thấy sự ngẫu hứng của Zola, thứ khiến ông luôn là 1 trong những huyền thoại được yêu mến nhất tại ChelseaBàn thắng vào lưới Norwich là minh chứng rõ nét nhất cho thấy sự ngẫu hứng của Zola, thứ khiến ông luôn là 1 trong những huyền thoại được yêu mến nhất tại Chelsea
Trận đấu cuối của mùa giải gặp Liverpool, Chelsea cần có điểm để chắc suất dự Champions League. Khi The Blues dẫn 2-1, một mình Zola cầm bóng dắt về phía cột cờ phạt góc, quyết không cho các cầu thủ Liverpool cướp bóng phản công. 4 cầu thủ Liverpool vây quanh anh, nhưng không thể lấy bóng từ một cầu thủ 37 tuổi. Zola đã thành công trong việc giúp Chelsea đảm bảo một vị trí trong top 4, và giờ là lúc anh giữ lời hứa trở về quê hương giúp Cagliari thăng hạng.

Năm 2003, người hâm mộ Chelsea đã bình chọn Zola là cầu thủ xuất sắc nhất từng thi đấu cho The Blues. 7 mùa giải, 312 trận thi đấu, 80 bàn thắng; những con số ấy dường như quá nhỏ bé khi đặt bên cạnh những cảm xúc Zola mang lại cho cổ động viên Chelsea mỗi khi anh có bóng.

Chelsea là đội bóng ngoại quốc duy nhất trong sự nghiệp của Zola nhưng cũng là nơi anh được yêu mến nhất, tôn trọng nhất. Người hâm mộ yêu mến Zola tới mức lấy tên anh làm cảm hứng sáng tác âm nhạc. Ngày anh trở lại Stamford Bridge dưới cương vị HLV trưởng West Ham United, những tràng pháo tay vang lên không ngớt.

Đến tận bây giờ, khi hàng công Chelsea sở hữu những chân sút thượng thặng như Eden Hazard hay Diego Costa, thì đâu đó trên khán đài sân Stamford Bridge vẫn vang lên bài hát về cầu thủ tên "Zola". Bởi trong trái tim người hâm mộ Chelsea, cảm xúc Zola mang lại cho họ là vĩnh cửu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32