Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2018
CHUYỆN ÍT BIẾT 49
Huấn luyện chó nghiệp vụ trong quân đội
Chó cảm tử của Liên Xô - nỗi kinh hãi tột độ cho quân Đức Quốc xã trong Chiến tranh Vệ quốc
(VTC News) - Chiến thuật dùng
chó cảm tử mang bom chui vào gầm xe tăng địch mà Hồng quân Liên Xô áp
dụng trong Chiến tranh Vệ quốc từng gieo rắc nỗi kinh hãi tột độ cho
quân đội của Đức Quốc xã.
Khi quân phát xít Đức tiến vào
thủ đô Matxcơva năm 1941, quân đội Liên Xô đang rơi vào tình trạng gần
như vô vọng vì thiếu các vũ khí chống tăng hiệu quả. Trong nỗi tuyệt
vọng, các nhà khuyển học đề xuất dùng chó quân sự được huấn luyện
đeo bom tới làm nổ tung xe tăng của quân địch.
Trong
những năm đầu Thế chiến II, chiến thuật dùng chó đeo bom để tấn công xe
tăng của Liên Xô trở thành mối đe dọa lớn đối với quân đội Đức Quốc xã.
Súng máy trên xe tăng Đức có tầm ngắm cao và khó có thể bắn trúng các
chú chó cảm tử chạy dưới thấp, khi đó lính xe tăng Đức buộc phải mở tháp
pháo ngoi lên để bắn các con vật đang lao tới. Tuy nhiên, những con chó
được huấn luyện thường chạy nhanh, ngoằn nghèo nên rất khó để bắn
trúng.
Loạt ảnh màu cực hiếm về trận đánh khốc liệt nhất Thế chiến II ở Stalingrad
(VTC News) - Trận chiến ở
Stalingrad cho đến nay vẫn được nhắc tới là trận đánh khốc liệt nhất
trong Thế chiến II và cũng là trận chiến đẫm máu nhất trong lịch sử
chiến tranh thế giới.
Daily Mail mới đây công
bố những bức ảnh màu khắc họa lại phần nào trận chiến được đánh giá như
một bước ngoặt quan trọng và bước đầu làm xoay chuyển cục diện trong
chiến tranh thế giới thứ 2, thậm chí là một trong những bước ngoặt lớn
nhất của nền quân sự thế giới vào thế kỷ 20.
Các
tiểu đội xe tăng Đức thường phải dừng cuộc tấn công ngay khi phát hiện
những con chó trên chiến trường. Đức Quốc xã đã phải ban hành lệnh tiêu
diệt tất cả các con chó xuất hiện trong các vùng đóng quân và trên đường
hành quân, bất kể là chó hoang hay chó nhà. Ngay cả lực lượng không
quân của Đức Quốc xã cũng nhận được lệnh tương tự.
Trên
thực tế, quân đội Liên Xô đã bắt đầu huấn luyện chó cảm tử chống lại xe
tăng địch từ những năm 1930. Lũ chó chống tăng được huấn luyện để bò
dưới gầm xe tăng khi mang đai bom.
Tuy
nhiên, quá trình từ khi đào tạo cho tới khi các ''chiến binh 4 chân''
này có thể nhập trận tốn khá nhiều thời gian bởi phương pháp huấn luyện
chủ yếu dựa vào cơ chế phản xạ bản năng của chó với thức ăn. Ban đầu, lũ
chó sẽ được cho ăn bên cạnh xe tăng, sau đó là dưới gầm xe tăng, rồi
dưới gầm xe tăng có nổ máy, gầm rú và cuối cùng là những chiếc tăng vừa
nã pháo vừa di chuyển.
Năm
1935, đơn vị chó chống tăng đã chính thức được thành lập trong quân đội
Liên Xô và chúng cũng được tham gia cuộc diễu binh lịch sử trên Quảng
trường Đỏ năm 1938. Nhưng tới năm 1941, chúng mới chính thức được triển
khai ở tiền tuyến.
Trong
trận chiến đầu tiên, những con chó cảm tử từ tiểu đoàn 1 được triển
khai trong một trận chiến gần Matxcơva. Tuy nhiên, lần xuất trận này trở
thành thảm họa bởi những con chó không thể phân biệt được mục tiêu khi
xe tăng dùng trong huấn luyện chạy bằng diesel, còn xe tăng của địch
chạy bằng xăng. Các sỹ quan huấn luyện đội chó cảm tử của Hồng quân bị
quân Đức Quốc xã bắt và ép tiết lộ phương pháp Liên Xô sử dụng để huấn
luyện chó chống tăng.
Tới cuối năm 1941, hơn 1.000 con chó chống tăng đã được đưa ra tiền tuyến và 1 năm sau, con số này đã vượt quá 2.000.
Video: Cận cảnh máy bay cánh ngược đầu tiên trên thế giới của Đức Quốc xã
Vào
ngày 21/7/1942, những chú chó cảm tử đã mang về chiến công lớn cho quân
đội Liên Xô trong một trận đánh gần Taganrog trên Biển Azov. Tiểu đoàn
chó chống tăng số 28 do thượng úy Anatoly Kunin chỉ huy đã tiêu diệt
được 63 xe tăng của quân đội của Đức Quốc xã cùng khoảng 500 tên địch.
Vào
năm 1943, tình hình trên chiến trường đã thay đổi. Hồng quân bắt đầu
nhận đủ lượng vũ khí chống tăng cần thiết và quyết định ngừng sử
dụng những chú chó đánh bom cảm tử.
Tổng
cộng trong suốt cuộc chiến Vệ quốc vĩ đại, chó chống tăng đã tiêu diệt
được 304 xe tăng của quân địch, góp một phần không nhỏ vào chiến thắng
của Hồng quân trước Đức Quốc xã.
(Nguồn: RBTH)
Song HyCựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal có thể đã chết
Dân trí Việc cựu điệp viên hai mang của Nga Sergei
Skripal không xuất hiện kể từ sau nghi án bị đầu độc tại Salisbury (Anh)
hồi đầu năm nay khiến người cháu họ nghi ngờ rằng ông đã chết.
Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal (Ảnh: Reuters)
Trong cuộc trò chuyện, Yulia nói cha cô đang dần hồi phục và sắp được tháo ống thông khí quản. Yulia cũng nói rằng, cô có thể lướt mạng, thậm chí chạy bộ vào buổi sáng.
Tuy nhiên, theo Victoria, Yulia không hoàn toàn tự do. Người họ hàng này cũng cho rằng, Skripal không xuất hiện kể từ tháng 3 năm nay có thể là ông không còn sống.
"Ông ấy có thể đã chết hoặc họ (Anh) không có gì để chứng minh cáo buộc. Tất nhiên cũng có thể là do ông ấy không muốn xuất hiện, nhưng ở đây tôi nghĩ là họ (Anh) sẽ cho phép chúng tôi gặp ông ấy nếu họ có gì đó để chứng minh", Sputnik dẫn lời cô Victoria nói.
"Vì sao chúng tôi nghĩ như vậy? Vì Yulia nói là sau ba ngày bố sẽ có thể gọi điện thoại, rằng bố rất muốn như vậy. Chúng tôi đều đợi, nhất là bà, bà rất muốn nghe điện thoại của con trai…Ông là một người tốt. Ông yêu mẹ mình và chỉ cần có cơ hội là sẽ gọi cho bà", Victoria nói thêm.
Sergei Skripal, 66 tuổi, từng phục vụ trong Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU), bị bắt vào năm 2004 và kết án 13 năm tù vì tội hoạt động gián điệp cho Anh. Ông Skripal sau đó được phóng thích và được phép tị nạn ở Anh sau cuộc trao đổi gián điệp lớn nhất trong lịch sử giữa Nga và Mỹ vào năm 2010. Ông Skripal và con gái bị phát hiện trong trạng thái bất tỉnh trên ghế băng ở bên ngoài trung tâm mua sắm tại thành phố Salisbury, Anh hôm 4/3.
Giới chức Anh cho biết, Skripal được xuất viện hồi giữa tháng 5 nhưng sau đó đã được chuyển đến một địa điểm bí mật để tiếp tục quá trình phục hồi. Đến nay, cựu điệp viên Skripal chưa từng xuất hiện trước truyền thông.
Minh Phương
Đây được xem là hóa thạch xương khủng long lớn nhất từng được phát hiện ở Nhật Bản. Nhóm nghiên cứu gồm các thành viên thuộc Đại học Hokkaido và một bảo tàng ở thị trấn Mukawa, Hokkaido. Họ đặt tên cho phát hiện này là “một trong số những phát hiện lớn nhất trong lịch sử nghiên cứu khủng long Nhật Bản” và nói thêm rằng việc khai quật được nhiều mảnh hóa thạch từ cùng một con khủng long đến vậy, đủ để ghép thành hình một bộ xương là cực kỳ hiếm có.
Phát hiện mới nhất này về loài khủng long mỏ vịt là một cú hích đối với thị trấn Mukawa, miền Nam Hokkaido, bởi dân số ở đây đang già hóa nhanh chóng và thị trấn đang tìm cách khôi phục lại thông qua du lịch và giáo dục liên quan tới các phát hiện hóa thạch trong khu vực.
Phát hiện hàng trăm bộ hài cốt 'gào thét' trong trận chiến cách đây 150 năm
(VTC News) - Các nhà nghiên cứu
vừa phát hiện khu mộ tập thể của hàng trăm bộ xương binh lính Nga 'gào
thét' trên chiến trường cách đây 150 năm.
Các nhà khảo cổ vừa khai quật
hàng trăm bộ xương lính Nga tại địa điểm Trận Zyrzyn ở miền đông Ba Lan.
Các chuyên gia tin rằng ở đây tập trung khoảng 80 bộ hài cốt binh lính,
được coi là người Nga, được chôn trong ngôi mộ tập thể.
Theo
sử sách, gần 200 lính Nga đã bị lực lượng Ba Lan giết chết trong suốt
trận chiến năm 1863, và 282 người khác bị bắt. Và giờ đây, những bộ
xương 'gào thét' của gần một trăm lính Nga đã bị giết trong một trận
đánh 150 năm trước đã được phát hiện trong một ngôi mộ tập thể ở miền
đông Ba Lan.
Những
bộ xương này đã được các nhà khảo cổ phát hiện trên địa điểm Trận
Zyrzyn, ngoài đường cao tốc S17 Lublin-Warsaw ở Zerdz, phía đông Ba Lan.
Năm 1863, khi binh lính Nga đang trên đường vận chuyển khối hàng hoá
trị giá lên tới 200.000 rúp (khoảng 2.500 bảng Anh) thì họ bị các lực
lượng Ba Lan bắt và giết chết.
Các
bức ảnh cho thấy những bộ xương nằm cạnh nhau trong khu vực chiến
trường xưa, khung xương mở rộng, miệng vẫn còn 'há' ra như đang gào thét
cầu cứu.
Bí ẩn tấm bản đồ cổ chứng minh 'trái đất phẳng'
(VTC News) - Mới đây, một người
đàn ông đã tặng cho thư viện quốc hội Mỹ một tấm bản đồ 120 năm tuổi
chứng minh lý luận trái đất là phẳng.
Don Homuth, từng là cựu nghị sĩ bang North Dakota, Mỹ, là người đã tặng món quà quý hiếm này cho thư viện quốc hội Mỹ.
Ông
cho biết, ông nhận tấm bản đồ này từ giáo viên của mình từ khi ông đang
học lớp 8. Nó được Orlando Ferguson ấn hành ở thành phố Hot Springs,
bang South Dakota cách đây 120 năm. Ông cho biết thêm, chỉ có một bản
sao nổi tiếng khác của tấm bản đồ này đang được một bảo tàng lưu giữ.
Phát
ngôn viên của thư viện quốc hội nói với hãng thông tấn AP rằng các nhà
chức trách đang kiểm tra ít nhất 75 tấm bản đồ để có thể xác nhận tấm
bản đồ của Homuth là thật.
Phát hiện hóa thạch xương khủng long lớn chưa từng thấy
(VTC News) - Các nhà nghiên cứu
Nhật Bản vừa khai quật được hóa thạch bộ xương hoàn thiện của một con
khủng long Hadrosaurid dài 8m
Theo The Japan Times, hóa thạch bộ xương hoàn thiện được tìm
thấy ở vùng núi Hokkaido. Loài khủng long này từng sinh sống trên trái
đất cách đây khoảng 72 triệu năm.Đây được xem là hóa thạch xương khủng long lớn nhất từng được phát hiện ở Nhật Bản. Nhóm nghiên cứu gồm các thành viên thuộc Đại học Hokkaido và một bảo tàng ở thị trấn Mukawa, Hokkaido. Họ đặt tên cho phát hiện này là “một trong số những phát hiện lớn nhất trong lịch sử nghiên cứu khủng long Nhật Bản” và nói thêm rằng việc khai quật được nhiều mảnh hóa thạch từ cùng một con khủng long đến vậy, đủ để ghép thành hình một bộ xương là cực kỳ hiếm có.
Phát hiện mới nhất này về loài khủng long mỏ vịt là một cú hích đối với thị trấn Mukawa, miền Nam Hokkaido, bởi dân số ở đây đang già hóa nhanh chóng và thị trấn đang tìm cách khôi phục lại thông qua du lịch và giáo dục liên quan tới các phát hiện hóa thạch trong khu vực.
Bộ
xương hóa thạch này được tìm thấy trong một lớp địa chất có niên đại từ
kỷ Creta thượng, khi khu vực này chìm trong nước biển sâu từ 80-200m.
Công cuộc khai quật được thực hiện từ năm 2013, sau khi nhà sưu tập hóa
thạch địa phương Yoshiyuki Horita tìm thấy một mảnh xương đuôi đã hóa
thạch vào năm 2003. Hơn 1000 mảnh xương hóa thạch cuối cùng đã được khai
quật.
Khoảng 190 mảnh hóa thạch
được xác định thuộc bộ xương khủng long đã được trưng bày cho giới
truyền thông ở một tòa nhà trong thị trấn. Các nhà khoa học cho biết
khủng long Hadrosaurid là loài ăn cỏ và nhiều khả năng loài này từng
sinh sống gần bờ biển.
“Những hóa
thạch này cũng rất có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Chúng tôi hy vọng
sẽ khám phá ra môi trường sống nào của khủng long từng tồn tại dọc theo
bờ biển này”, Yoshitsugu Kobayashi, phó giáo sư thuộc Bảo tàng Đại học
Hokkaido và là thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết.
Kỳ lạ ngôi mộ phát ra âm thanh, hình ảnh khi có người đến gần
(VTC News) - Ngôi mộ phát ra âm
thanh, hình ảnh khi có người đến gần là một sản phẩm độc đáo, giúp những
người viếng thăm có được trải nghiệm thật và sâu sắc hơn về người đã
khuất.
Như vậy, ngôi mộ kỹ thuật số đầu
tiên trên thế giới đã có mặt tại Slovenia. Ngôi mộ này sử dụng màn hình
48 inch, được xây dựng ở thành phố Maribor lớn thứ hai ở Slovenia.
Với
màn hình cảm ứng, ngôi mộ có thể trình chiếu các bức ảnh, video và nội
dung số một cách đơn giản. Không những vậy, ngôi mộ này sở hữu màn hình
chống nước và giá bán khoảng 3.000 euro (khoảng 70 triệu đồng).
Một loạt những hình ảnh về ngôi mộ kỹ thuật số đã được đăng trên tờ Dailymail
cách đây mấy hôm. Ngôi mộ không có gì khác biệt với một nơi an táng
thông thường. Tuy nhiên, khi khách tới gần màn hình, cảm ứng gắn bên
trong sẽ tự động bật màn hình lên và trình chiếu các nội dung kĩ thuật
số.
Anh Saso
Radovanovic, giám đốc công ty Bioenergija, chủ nhân của thiết kế này
cho biết: “Ngôi mộ này không chỉ điền được tên, tuổi của người đã khuất
mà còn là hình ảnh, âm thanh, thậm chí nếu bạn thích viết tiểu thuyết về
họ cũng được. Công nghệ cảm ứng giúp ngôi mộ biết khi nào có người và
khi nào không. Khi không có ai, nó chỉ hiện tên và năm sinh, năm mất của
người nằm trong”.
Saso
cho biết anh đã nhận được một vài đơn hàng sau khi sản phẩm độc đáo này
ra mắt. Milan Zorman, giáo sư ngành khoa học máy tính ở đại học Maribor
cho biết, trong tương lai, ngôi mộ có thể tương tác với điện thoại và
giúp tăng khả năng kết nối với người dùng.
“Khách
tới thăm mộ có thể nghe nhạc nếu kết nối với ngôi mộ kĩ thuật số này”,
Zorman chia sẻ. Giáo sư cho biết loa của ngôi mộ khá ồn ào và việc dùng
điện thoại cắm tai nghe sẽ phù hợp hơn trong không gian yên tĩnh.
>>> Đọc thêm: Phát hiện chấn động về lịch sử loài người
Bí ẩn bức tranh hàng trăm tuổi bất ngờ được tìm thấy ở Nam Cực
(VTC News) - Mới đây, bức tranh 118 năm tuổi của một nhà thám hiểm người Anh bất ngờ được tìm thấy ở Nam Cực.
Trên bức tranh 118 tuổi là một
con chim ngực trắng với tựa đề "1899 Tree Creepre" đã được tìm thấy tại
một túp lều ở Cape Adare, bán đảo nằm phía viễn đông lục địa.
Tiến
sĩ Edward Wilson đến từ nước Anh chính là tác giả bức họa độc đáo này.
Ông đã qua đời trong một chuyến khám phá nghiên cứu Nam Cực vào năm
1912.
Josefin
Bergmark-Jimenez, một người làm công tác bảo tồn tranh đã tìm thấy tác
phẩm nghệ thuật này khi dọn dẹp căn hầm. Bức tranh nằm trong tập tài
liệu đầu giường và được bảo quản gần như hoàn hảo. Josefin đã rất kinh
ngạc khi nhìn thấy bức tranh.
Josefin
chia sẻ: "Màu sắc, sự sống động, đó là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt
vời, tôi không thể tin rằng nó lại có mặt ở đó". Bức tranh màu nước được
phát hiện vào năm 2016 nhưng được giữ bí mật để Tổ chức Trust Antarctic
Heritage tập trung khôi phục lại 1.500 hiện vật mà họ thu được từ các
hầm Cape Adare. Nó sẽ được trả lại khi các cấu trúc đã được bảo tồn cẩn
thận.
Khi
phát hiện bức tranh nghệ thuật, các nhà khoa học tỏ ra khá bối rối để
xác định tác giả chính xác là ai cũng như làm thế nào nó có mặt ở một
nơi xa xôi, khắc nghiệt như Nam Cực.
Quản
lý chương trình Di sản Nam Cực, bà Lizzie Meek cho biết: "Lúc đầu,
chúng tôi chỉ biết rằng người vẽ bức tranh có thể là một trong số những
người trong chuyến thám hiểm đó". Tuy nhiên, khi một đồng nghiệp của
Lizze, Bergmark-Jimene khi đến dự bài thuyết trình về tiến sĩ Wilson mà
nhóm nghiên cứu đang thực hiện, đã nhận ra bức tranh.
>>> Đọc thêm: Bí ẩn tấm bản đồ cổ chứng minh 'trái đất phẳng'
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét