Đánh nhau hỗn loạn, tranh cướp đến ngất xỉu là những hình ảnh hầu như
năm nào cũng diễn ra tại hội cướp phết Hiền Quan (Phú Thọ) vào chiều
ngày 20/2 (tức 13 tháng Giêng). /.
Hội
cướp Phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) được tổ chức vào ngày 13 tháng
Giêng âm lịch hàng năm. Trước khi đem ra hội, những quả phết được làm lễ
hô thần nhập Phết trang trọng trong ngôi đền. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trước
khi hội cướp Phết diễn ra, ông chủ tế sẽ thực hiện phần Hò Phết và tục
kéo quân chạy ba vòng quanh đền để hô hào những lời răn dạy rèn luyện
sức khỏe, bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hàng
trăm thanh niên đã hô hào với khí thế hừng hực, sẵn sàng giành lấy quả
Phết khiến cụ chủ tế trong làng sợ hãi vì bị ‘bao vây’. (Ảnh: Minh
Sơn/Vietnam+)
Phải
rất khó khăn, cụ chủ tế mới bước ra được bãi cướp phết trong sự bảo vệ
của hàng chục thanh niên trai tráng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngay
trước lễ hội cướp phết diễn ra, đã có rất nhiều màn ẩu đả, khiêu khích
giữa các nhóm cướp phết với nhau. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sau khi quả phết được thả xuống, cả ngàn thanh niên trai tráng ngay lập tức xông vào tranh cướp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cảnh tượng trèo đầu, cưỡi cổ nhau để giành lấy quả phết là hình ảnh quen thuộc tại lễ hội này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cầm
được quả phết trong tay cũng không phải dễ dàng gì khi có hàng chục
nhóm thanh niên sẵn sàng xông vào để cướp lại. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một thanh niên hoảng loạn khi bị ‘bao vây’ mà không cách nào thoát ra được. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ai
cũng muốn cướp được quả phết may mắn đem về nhà hay chỉ là được chạm
vào phết nên cuộc chơi diễn ra vô cùng quyết liệt và căng thẳng. (Ảnh:
Minh Sơn/Vietnam+)
Người
cướp được quả phết không những phải có sức khỏe mà còn phải rất mưu mẹo
và vô cùng khéo léo mới thoát ra khỏi ranh giới được cắm bằng các cây
nêu ở xung quanh bãi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sẵn sàng ‘đạp’ lên đầu người khác để giành được quả phết về tay mình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Và cũng sẵn sàng lao vào ẩu đả bất chấp sự can ngăn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngất xỉu vì quá sức hoặc đau do bị giẫm đạp lên người là chuyện không hiếm trong lễ hội cướp phết. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Gục ngã khi cố giành lấy sự may mắn cho làng mình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mặc
dù theo luật chơi, người nào chỉ cần mang quả phết ra khỏi ranh giới
của các cây nêu thì sẽ giành chiến thắng, tuy nhiên cuộc chơi quyết liệt
có thể diễn ra đến giữa sông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một
nhóm thanh niên giành được quả phết đầu tiên đã bơi ra giữa sông để
ngăn không cho nhóm khác cướp lại. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khu
5 thuộc xã Hiền Quan đã vinh dự cướp được quả phết đầu tiên và mang về
nhà trong sự vui mừng của cả đội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Anh
Đặng Văn Phụ, người giành được phết cho biết, đây là năm thứ 9, khu 5
của anh giành được sự may mắn này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cảnh
tranh giành hỗn loạn vẫn tiếp tục diễn ra vì mỗi lễ hội cướp phết
thường có 3 quả phết và 3 quả chúi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tiêm kích F-22- “ác mộng” của tên lửa HQ-9 Trung Quốc đưa ra Hoàng Sa
VOV.VN- Nếu xảy ra xung đột, tiêm kích F-22 của Mỹ thừa
sức khiến hệ thống phòng thủ tên lửa Hongqi-9 (HQ-9) của Trung Quốc
“phải câm lặng”.
Nhận định
trên được tạp chí National Interest của Mỹ đưa ra trong bối cảnh căng
thẳng ở Biển Đông gia tăng sau khi Trung Quốc đưa hệ thống phòng thủ tên
lửa HQ-9 ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Trường Sa mà nước này chiếm đóng
trái phép.
Hệ thống phòng thủ tên lửa Hongqi-9 của Trung Quốc. Ảnh Reuters
Hongqi-9 mạnh thực sự?
HQ-9 được coi là loại tên lửa cực mạnh với
những tính năng “lai” giữa Almaz Antey S-300 của Nga (NATO gọi là SA-10
Growler) và MIM-104 Patriot của Mỹ- mà Trung Quốc mua từ Israel về để
nghiên cứu. Ngoài ra, HQ-9 cũng sở hữu những tính năng
mà hầu hết các hệ thống tên lửa đất đối không của cả Mỹ và Nga đều không
có- ví dụ như hệ thống quét radar điện tử chủ động. Một hệ thống HQ-9 có thể tiêu diệt cùng lúc 6
mục tiêu ở khoảng cách gần 200km ở độ cao tối đa 27km. Hơn thế nữa, một
số phiên bản của HQ-9 có khả năng đánh chặn mục tiêu ở khoảng cách gần
250km. Nói cách khác, HQ-9 hoàn toàn có thể tạo ra một “vùng cấm bay”
đối với mọi loại máy bay trong bán kính hoạt động của hệ thống này. Chưa thể so bì với F-22 Raptor dù chưa nâng cấp Các chuyên gia nhận định, chiến đấu cơ tàng
hình thế hệ thứ 5 F-22 Raptor của Mỹ thực sự là đối trọng với HQ-9. Dù
thường được coi là một chiến đấu cơ “bất khả chiến bại” trên không, F-22
Raptor vẫn chứng tỏ được sức mạnh của mình khi tấn công các mục tiêu
dưới mặt đất.
Chiến đấu cơ đa nhiệm F-22 Raptor của Mỹ đang thể hiện được sức mạnh của mình ở cả trên không và trên bộ. Ảnh Không quân Mỹ
Trên thực tế,
trong những năm gần đây, không chỉ đảm nhiệm việc hộ tống trên không
cho siêu máy bay ném bom tàng hình Northrop Grumman B-2, F-22 Raptor còn
đảm nhiệm việc “dọn dẹp dưới đất” bởi khả năng tiêu diệt các hệ thống
phòng thủ tên lửa của đối phương.
Trong các chiến dịch gần đây tại Iraq và
Syria, các cảm biến cực mạnh của F-22 Raptor đã giúp máy bay này đảm
nhiệm nhiệm vụ trinh sát và thậm chí là điều phối và kiểm soát tình
hình. Không quân Mỹ đã điều các chiến đấu cơ F-22
Raptor thuộc Phi đội số 3 từ Căn cứ Chung Elmendorf-Richardson tại
Alaska đến 2 nước nói trên. Các máy bay F-22 của Phi đội số 3 này thuộc
diện những máy bay sẽ được nâng cấp đầu tiên theo chương trình cải tiến
mang tên Increment 3.2A. F-22 Raptor đã nâng cấp: Như hổ thêm cánh Theo chương trình nâng cấp này, các máy bay
F-22 Raptor sẽ được cải tiến về hệ thống radar, khả năng xác định vị trí
mục tiêu và độ chính xác khi rải bom ở phạm vi hẹp. Ngoài ra, F-22
Raptor cũng sẽ được nâng cấp đáng kể khả năng nhận diện đối phương. Hiện vẫn chưa rõ các máy bay F-22 Raptor
hiện đang được Mỹ sử dụng đã được chạy bản nâng cấp phần mềm số 5 được
tung ra hồi tháng 10/2015 hay chưa. Nếu được nâng cấp, các máy bay này sẽ có khả
năng phóng các loại tên lửa không đối không AIM-9X Sidewinder và
AIM-120D AMRAAM cũng như được trang bị hệ thống tự động né tránh các tên
lửa tấn công từ dưới mặt đất. Ngoài ra, bản nâng cấp phần mềm số 5 sẽ cho
phép các phi công lái F-22 Raptor có thể phóng tên lửa AIM-9X Sidewinder
chỉ bằng cách sử dụng thiết bị điện tử gắn trên mũ của mình (tên lửa
AIM-120D AMRAAM cũng có thể được phóng theo cách nói trên từ bản nâng
cấp phần mềm số 4). Việc tích hợp đầy đủ hệ thống điều khiển cho
các tên lửa AIM-9X Sidewinder và AIM-120D AMRAAM sẽ được hoàn thành vào
năm 2018 cùng với hệ thống định vị tối tân sau bản nâng cấp mang tên
Increment 3.2B. Hệ thống định vị này được cho là sẽ trở thành “sát thủ”
của các hệ thống phòng thủ tên lửa S-300, S-400 và HQ-9.
VOV.VN - Đây được cho là một tín hiệu rõ ràng để khẳng định mối quan tâm của Mỹ tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Theo đó, các radar và hệ thống định vị hiện
đại của F-22 Raptor có thể nhanh chóng phát định các hệ thống phòng thủ
tên lửa có tính cơ động cao và có thể tiêu diệt các hệ thống phòng thủ
tên lửa này rồi thoát ra ngoài một cách dễ dàng nhờ khả năng tàng hình
và tốc độ “xé gió” của mình. Trên thực tế, F-22 Raptor có thể duy trì tốc
độc Mach 1,8+ (hơn 2.200km/h) mà không dùng đến buồng đốt phụ. Ngay cả
khi phải “lộ diện” trên radar của đối phương, F-22 Raptor cũng chỉ để
lại những “một đốm cực nhỏ” và cực kỳ khó theo dõi. Điều này có nghĩa là, F-22 Raptor hoàn toàn
có thể áp sát các địa điểm đặt HQ-9 và dội bom dẫn đường bằng vệ tinh
vào hệ thống phòng thru tên lửa này mà hầu như không để lại dấu vết gì. Việc Trung Quốc điều hệ thống phòng thủ tên
lửa HQ-9 đến đảo Phú Lâm có thể giúp nước này “chèn ép” lực lượng Không
quân của các nước láng giềng. Tuy nhiên, việc máy bay F-22 Raptor của Mỹ
sắp đến khu vực đồng nghĩa với việc Không quân Mỹ vẫn sẽ hoàn toàn nắm
quyền chủ động để đảm bảo tự do hàng không ở Biển Đông./.
Trần Khánh/VOV.VN
Choáng ngợp với khung cảnh tuyệt đẹp tại nơi King Kong 2 bấm máy
PV (Ảnh: Tổng hợp)Cập nhật 19:00 ngày 20/02/2016
VTV.vn - Không từ ngữ nào có thể diễn ra được vẻ đẹp, sự hùng vĩ và kỳ
ảo của Ninh Bình - nơi sẽ xuất hiện trong bộ phim bom tấn Hollywood King
Kong 2 (Kong: Skull Island)
Như VTV News đã đưa tin trước đó, 3 địa điểm tại Ninh Bình mà đoàn
làm phim King Kong 2 (Kong: Skull Island) sẽ thực hiện ghi hình chính là
khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước Vân Long, Tam Cốc và khu du lịch sinh
thái Tràng An (nằm trong quần thể di sản thế giới Tràng An). Đây đều là
những địa điểm có cảnh sắc thơ mộng bậc nhất miền Bắc và từng được
nhiều trang web du lịch quốc tế đánh giá cao.
Được biết đến với những cái tên nổi tiếng như "vịnh Hạ Long trên cạn"
hay "Nam thiên đệ nhị động", từ nhiều năm nay, quần thể danh thắng Tam
Cốc – Tràng An làm nức lòng du khách bốn phương bởi vẻ đẹp hoang sơ, kỳ
ảo và đầy mê hoặc. Nơi đây sở hữu hệ thống dãy núi đá vôi có tuổi địa
chất khoảng 250 triệu năm, qua thời gian dài phong hóa bởi sự biến đổi
của trái đất, khí hậu, biển tiến, biển thoái đã mang trong mình hàng
trăm thung lũng, hang động, hồ đầm.
Tuy không nổi tiếng bằng Tam Cốc – Tràng An nhưng Vân Long cũng vô
cùng may mắn khi được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp trù phú. Nằm ở phía
Đông Bắc huyện Gia Viễn , tỉnh Ninh Bình, Vân Long là khu bảo tồn thiên
nhiên đất ngập nước lớn nhất vùng đồng bằng châu thổ Bắc Bộ. Khu bảo tồn
này được đưa vào khai thác du lịch từ năm 1998 và hiện là một trọng
điểm du lịch của Việt Nam. Đây cũng là nơi sở hữu 2 kỷ lục của Trung tâm
sách kỷ lục Việt Nam năm 2010, đó là: "Nơi có số lượng cá thể voọc mông
trắng nhiều nhất" và "Nơi có bức tranh tự nhiên lớn nhất. Trong khi chờ đợi những hình ảnh của Ninh Bình xuất hiện
trong Kong: Skull Island, hãy cùng VTV News nín nở trước vẻ đẹp sống
động và mê hoặc của ba địa danh Tam Cốc – Tràng An – Vân Long qua những
bức hình dưới đây: Tam Cốc
Tràng An
Vân Long
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!
Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát trong tiệm hớt tóc
Gọi mãi không thấy ai trả lời, người dân phá cửa tiệm hớt tóc xông vào thì phát hiện người vợ đã tử vong, người chồng thoi thóp.
Khoảng 10h30 ngày 20/2, những người bạn của
chủ tiệm cắt tóc thuộc ấp 2, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình
Phước gọi cửa mãi nhưng không thấy ai trả lời. Nghi ngờ có chuyện chẳng
lành, những người này dùng búa phá cửa vào phát hiện chị Trần Thị Thùy
T. (25 tuổi) đã tử vong, còn anh Nguyễn Quốc H. (29 tuổi) nằm gần đó
thoi thóp.
Công an phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.
Ngay sau đó, người dân đưa anh Hoàng vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu. Theo người dân khu vực cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, họ có nghe hai người lớn tiếng. Có thể anh H. giết vợ rồi tự sát. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.
Theo Tiền Phong
Triều Tiên bắn đạn pháo vào khu vực biển có tranh chấp với Hàn Quốc
VOV.VN -Triều Tiên bắn đạn pháo vào khu vực biển có
tranh chấp với Hàn Quốc trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị diễn tập
quân sự quy mô lớn.
Nghe thời sự trưa 20/2
Phó Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc yêu cầu Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan, UBND
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nâng cao hiệu quả tiếp công
dân.
Từ hôm nay, ô tô được chạy với vận tốc 120 km/h trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.
Hạn hán đang tấn công các tỉnh ĐBSCL và miền Trung, một số công trình thủy điện phải ngừng phát điện để giữ nước cho sinh hoạt và sản xuất.
Khởi tố bị can và bắt
tạm giam lãnh đạo công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại Việt Nam
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến gần 2000 tỷ đồng.
Dư luận quốc tế tiếp tục phản ứng việc Trung Quốc triển khai tên lửa đất đối không ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Danh sách những người liên quan tới doanh nhân Quốc Cường chỉ còn con trai, mẹ và em gái
Thông tin từ báo cáo quản trị năm 2015 của Công ty cổ phần Quốc Cường
Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) cho thấy, bà Hồ Thị Ngọc Hà đã không còn
mối liên hệ nào với gia đình ông Nguyễn Quốc Cường - Phó Tổng giám đốc
công ty này.
Trước đó, mặc dù không nắm giữ cổ phần nào song bà Hà được nhắc tới
trong các bản báo cáo quản trị công ty của Quốc Cường Gia Lai với tư
cách là vợ của ông Cường.
Hiện tại, trong danh sách những người liên quan với ông Nguyễn Quốc
Cường chỉ có 3 người là bà Nguyễn Thị Như Loan (mẹ), bà Nguyễn Ngọc
Huyền My (em ruột) và Nguyễn Quốc Hưng (con). Trong đó, bà Loan hiện
đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia
Lai.
Báo cáo quản trị công ty cũng cho thấy, tính đến cuối năm 2015, ông
Nguyễn Quốc Cường chỉ có 537.500 cổ phần tại công ty, tương ứng khoảng
2,5 tỷ đồng theo thị giá đóng của phiên 19/2 của cổ phiếu QCG. Tài sản
của bà Loan - mẹ ông Cường là 479 tỷ đồng với 101,9 triệu cổ phần.
Mới đây, Quốc Cường Gia Lai cũng đã công bố báo cáo kết quả kinh
doanh hợp nhất quý IV và cả năm 2015. Theo đó, trong quý vừa rồi, công
ty chỉ lãi 5,3 tỷ đồng, giảm mạnh chỉ còn bằng 1/5 so với cùng kỳ năm
2014. Qua đó, khiến mức lãi cả năm sụt giảm 28% so với năm 2014, đạt
tổng cộng 23,3 tỷ đồng.
Mai Chi
8 'đơn đặt hàng' của người dân gửi Bí thư Đinh La Thăng
Lấn chiếm vỉa hè, cướp giật, cải cách thủ tục hành
chính, an toàn thực phẩm… là những vấn đề được nhiều người dân hy vọng
tân Bí thư TPHCM nhanh chóng can thiệp, giải quyết.
Tình trạng mưa ngập. Cơn mưa kỷ lục ngày 15/9/2015 đã làm 77 tuyến đường ở TP HCM ngập nặng. Nhiều
nhà dân ở Sài Gòn ngập sâu hơn 1 m đến trưa hôm sau vẫn chưa rút. Đây
là tình trạng diễn ra nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được cải thiện. Bạn
đọc Ngô
Trọng Hiền ý kiến: “Mỗi lần Sài Gòn có triều cường hay vào mùa mưa,
người dân đều rơi vào cảnh lao đao như đường ngập, kẹt xe… Hy vọng ông
Đinh La Thăng giải quyết được vấn đề này”. Trong ảnh: Người dân trong hẻm đường Ấp Chiến Lược (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) phải dùng bè để đi lại sau cơn mưa kỷ lục tháng 9/2015.
Đường sá hư hỏng. Năm 2015, dù nhiều
lần sửa chữa, đường Mai Chí Thọ, quận 2 vẫn liên tục sụt lún. Người đi
xe máy qua đây lo sợ tai nạn còn tài xế container thì ám ảnh bởi việc nổ
lốp, hỏng xe. Cùng thời điểm, nhiều đoạn trên Xa lộ Hà Nội, cầu vượt
thép ngã tư Thủ Đức cũng trong cảnh tương tự. Bạn đọc Nguyễn Văn Thường
phản ánh: "Ngoài quận 2, đa số đường ở huyện Củ Chi chỉ được tráng nhựa
nhưng thật ra bên trong toàn đất và sỏi. Ông Thăng có dịp đi về các xã
sẽ rõ hơn bởi đường dùng được vài tháng đã xuất hiện ổ voi, ổ gà".
Kẹt xe, ùn tắc giao thông. Trong các
vấn đề người dân quan tâm hiện nay ở TP HCM, kẹt xe xảy ra ở nhiều tuyến
đường đang ảnh hưởng đến hàng triệu người, gây thiệt hại lớn về kinh
tế. Ông Hoàng Văn Bình (quận Tân Bình) kiến nghị: "Tôi thấy tân Bí thư
Thành uỷ làm việc rất tích cực, xông xáo, đi vào trực tiếp những vấn đề
nóng của thành phố. Mong ông hãy lưu tâm vào vấn đề kẹt xe, đây là vấn
nạn mà bao năm TP chưa giải quyết được".
Trộm cắp, cướp giật. Bạn đọc Hoàng
Anh phản ánh: "Phần lớn người dân Sài Gòn không dám mang nữ trang, cầm
điện thoại, túi xách khi đi chơi với người thân, bạn bè bởi tệ nạn cướp
giật xảy ra mọi lúc mọi nơi. Ngay cả ôtô cũng liên tục bị bẻ mất gương
chiếu hậu, logo, cần gạt nước... Mong ông Thăng chỉ đạo công an tăng
cường lực lượng trinh sát ra đường". Ảnh: Vietnamnet.
An toàn thực phẩm. Các loại thực phẩm
như thịt, cá, rau củ nhiễm hóa chất, có nguồn gốc, xuất xứ không rõ
ràng đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân. Trong ảnh:
Những bịch nguyên liệu làm giò chả giá rẻ bốc mùi hôi thối của cơ sở
giò chả Như Hương (số 98 Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) bị
Đội QLTT Thủ Đức thuộc Chi cục QLTT TP HCM phối hợp với Phòng Y tế và
Trạm Thú y quận Thủ Đức kiểm tra xử lý. Bạn đọc Nhật Nguyên kiến nghị:
"Các loại lương thực, thực phẩm như thịt, cá, rau củ nhiễm hóa chất, có
nguồn gốc, xuất xứ không rõ ràng đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức
khỏe của người dân. Mong tân Bí thư TP HCM can thiệp, xử lý mạnh tay”.
Cải cách hành chính. Người dân TP HCM
mong muốn các thủ tục hành chính sẽ được giải quyết nhanh, gọn. Trong
ảnh: Người dân làm chứng minh nhân dân tại Phòng CS quản lý hành chính
về trật tự xã hội Công an TP. Độc giả Xuân Bách góp ý: “Xin Bí thư Thành
ủy Đinh La Thăng quan tâm đến thủ tục và thời gian cấp phép xây dựng
nhà”. Độc giả Huy Thạnh kỳ vọng: “Tôi mong thủ tục hành chính sẽ được
giải quyết nhanh, gọn nhất là việc làm hồ sơ đất đai, lĩnh vực thường
xảy ra tiêu cực nhất”.
Tình trạng thiếu nước sạch. Hiện nay,
nhiều quận huyện ngoại thành như Cần Giờ, Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè...
nhiều khu vực chưa có nước sạch sử dụng, phải dùng nước mưa, kênh, rạch
hoặc đi mua nước sạch với giá cao. Trong ảnh: Hàng trăm hộ dân phường
Trường Thạnh, quận 9 phải bơm nước ở miệng cống trước nhà lên lu rồi
đánh phèn chua để dùng. Ông Nguyễn Văn Minh cho biết: “Tôi sinh sống ở
huyện Cần Giờ. Người dân tại địa bàn đến nay vẫn chưa có nước sạch để sử
dụng, chủ yếu là dùng nước mưa. Kính mong tân Bí thư giải quyết".
Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Người
dân TP cũng rất bức xúc trước tình trạng lấn chiếm vỉa hè, kinh doanh
tràn xuống cả lòng đường khiến xe lưu thông khó khăn, mất trật tự an
toàn giao thông. Trong ảnh: Một cửa hàng kinh doanh quần, áo trên đường
Cộng Hòa, quận Tân Bình dựng cả ma-nơ-canh bên vỉa hè, phía xa là những
điểm bán hàng ở lòng đường. Đây là một trong những tuyến đường nổi tiếng
về kẹt xe ở TP HCM. Ông Phan Cường phản ánh: “Tôi rất bức xúc tình
trạng lấn chiếm vỉa hè, tràn cả lòng đường khiến xe lưu thông khó khăn,
mất trật tự. Hy vọng Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng sẽ sớm giải quyết”.
Theo Zing
Bắc Giang phẫu thuật tim mở thành công 15 bệnh nhi
GiadinhNet – Nhờ triển khai kỹ
thuật phẫu thuật tim mở theo Đề án Bệnh viện vệ tinh, đã có 15 bệnh nhi
được mổ thành công, phát triển tốt.
Sáng 20/2, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với
giữa Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang.
Chăm sóc cho trẻ sơ sinh thiếu tháng, nhẹ cân tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang (Ảnh: V.Thu)
Báo cáo kết quả bước đầu tại Hội nghị, PGS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc
Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, lộ trình thực hiện cho việc chuyển
giao kỹ thuật phẫu thuật tim mở tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang được bắt
đầu từ năm 2014, đào tạo cán bộ cho 5 lĩnh vực gồm: Phẫu thuật; chẩn
đoán trước mổ; gây mê, tim, phổi máy; hồi sức sau mổ; kiểm soát nhiễm
khuẩn.
Đến nay, đã có 15 ca mổ thành công (trong đó mổ thông liên thất là 13 ca, còn ống động mạch: 1 ca; thông liên nhĩ: 1 ca).
PGS.TS Lê Thanh Hải cho biết, trong số
15 ca này không có ca nào phải chuyển tuyến hoặc tử vong. Tình trạng của
các bệnh nhi hiện nay đều ổn định, không có tai biến và biến chứng, sức
khỏe phát triển tốt.
Chia sẻ về quá trình thực hiện tiếp nhận
kỹ thuật với vai trò bệnh viện vệ tinh từ bệnh viện hạt nhân là Bệnh
viện Nhi Trung ương, BS Đinh Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Bắc
Giang cho biết, ngày 24/4/2015, được sự hỗ trợ của Bệnh viện Nhi Trung
ương về nhân lực, vật tư y tế tiêu hao, hóa chất và trang thiết bị cần
thiết, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang lần đầu tiên đã tổ chức thực hiện
phẫu thuật tim hở cho hai trường hợp bệnh nhi mắc thông liên thất bẩm
sinh.
“Hiện nay để phẫu thuật được số lượng
bệnh nhi đã có chỉ định phẫu thuật đang phải chờ, Bệnh viện phải tăng số
lượng phẫu thuật mỗi tháng 2-3 lần, mỗi lần phẫu thuật từ 3-4 trường
hợp (trung bình khoảng 30-50 trường hợp). Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang
cũng đang cố gắng tiến tới sau 1 năm có thể tự tổ chức phẫu thuật độc
lập” – BS Đinh Văn Thành chia sẻ.
Tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Viết Tiến -
Thứ trưởng Bộ Y tế đã đánh giá cao sự chuẩn bị từ phía bệnh viện hạt
nhân (là Bệnh viện Nhi Trung ương) và bệnh viện vệ tinh (là Bệnh viện
Sản Nhi Bắc Giang); đồng thời, Thứ trưởng cũng ghi nhận những nỗ lực, cố
gắng của hai bệnh viện, đạt được những kết quả bước đầu trong việc
chuyển giao kỹ thuật mổ tim hở.
Thứ trưởng cũng đề nghị hai bệnh viện
trong thời gian tới tiếp tục khắc phục khó khăn để duy trì, thực hiện
tốt hơn các kỹ thuật đã được chuyển giao, góp phần giúp Đề án Bệnh viện
vệ tinh đạt hiệu quả cao hơn nữa.
Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng
Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), sau 3 năm thực hiện Đề án bệnh
viện vệ tinh (2013-2016), tỷ lệ chuyển người bệnh lên tuyến trên so với
các năm trước đã có xu hướng giảm, đặc biệt rõ rệt ở những bệnh viện và
chuyên khoa trong Đề án bệnh viện vệ tinh (ung bướu, ngoại chấn thương,
tim mạch, sản, nhi)...
Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Y
tế nhân rộng mô hình bệnh viện vệ tinh ra tất cả các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương đến tháng 12/2016 tất cả các tỉnh, thành phố phải
thực hiện bệnh viện vệ tinh. Việc đẩy mạnh thực hiện bệnh viện vệ tinh,
chuyển giao kỹ thuật sẽ không phân biệt bệnh viện Nhà nước và bệnh viện
tư nhân.
Cũng tại hội nghị, Cục Quản lý Khám,
chữa bệnh, Bộ Y tế đã tặng quà cho một số bệnh nhân nghèo đang điều trị
tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang.
Võ Thu/Báo Gia đình & Xã hội
Báo Nhật: Tập Cận Bình nói dối, Biển Đông sắp "nhuốm mùi thuốc súng
22:40 ngày 20/02/2016
Truyền thông Nhật Bản cho rằng
Trung Quốc không dừng lại sau khi vụ đưa trái phép tên lửa lên đảo Phú
Lâm của Việt Nam bị lộ, mà sẽ còn hung hăng hơn nữa trên biển Đông.
Báo Nhật: Tuyên bố của Tập Cận Bình là lời nói dối
Tờ Nihon Keizai Shimbun (Nikkei, Nhật Bản) ngày 19/2 đưa tin, Bộ trưởng quốc phòng Nhật Gen Nakatani tuyên bố không thể xem nhẹ "mục đích của Trung Quốc khi bố trí (trái phép) tên lửa ở quần đảo Hoàng Sa nhằm thay đổi cục diện khu vực".
Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ chỉ huy
Thái Bình Dương của Mỹ, chỉ trích hành động của Bắc Kinh trái ngược với
cam kết của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du Mỹ
tháng 9/2015, rằng nước này "tuyệt đối không quân sự hóa biển Đông".
Trong cuộc hội đàm giữa ông Nakatani và
ông Harris, song phương đã cùng chỉ trích việc Trung Quốc đưa trái phép
các hệ thống tên lửa đất đối không HQ-9 lên đảo Phú Lâm của Việt Nam.
Đặc biệt, hai ông nhất trí khẳng định
tuyên bố của ông Tập về việc Trung Quốc không có ý đồ xây dựng cứ điểm
quân sự trên Biển Đông "chỉ là lời nói dối không hơn không kém".
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trước đó cũng
bày tỏ quan ngại về hành động của Bắc Kinh và nói rằng Washington sẽ
trực tiếp lên tiếng yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hành vi tương tự.
Tuy nhiên, Bộ quốc phòng Trung Quốc huênh hoang rằng "việc bố trí trang thiết bị quân sự tương tự đã được tiến hành từ rất lâu", và đổi trắng thay đen khi tuyên bố trắng trợn "việc Bắc Kinh xây dựng cơ sở hạ tầng phòng thủ ở biển Đông là hợp tình, hợp lý và hợp pháp".
Hình ảnh tên lửa HQ-9 của quân đội Trung Quốc được đưa
lên bệ phóng di động, chụp tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc tháng 11/2015.
Ảnh: CNS
Trung Quốc sẽ tiếp tục "vươn vòi" trong thời gian ngắn
Nikkei bình luận, Trung Quốc đã "nhắm"
đúng thời điểm nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ còn không
đầy 1 năm, và nước Mỹ đang bận rộn với cuộc đua vào Nhà Trắng, để thực
hiện những bước đi hung hăng của mình.
Giới cầm quyền ở Bắc Kinh nhận định nước Mỹ trong thời gian này "sẽ không tiến hành những hành động quân sự quyết liệt".
Do đó, quân đội Trung Quốc sẽ "vươn vòi" không chỉ ở biển Đông, mà còn trên biển Hoa Đông và Tây Thái Bình Dương.
Cũng theo Nikkei, Hải quân Mỹ đang thảo luận về "hiện trạng nguy cơ" ở châu Á-Thái Bình Dương, và sẽ điều động lực lượng tàu sân bay mạnh nhất.
Hai tàu sân bay tấn công được Mỹ bố trí ở
Đông Á, gồm USS John C. Stennis và USS Ronald Reagan, sẽ được đặt trong
tình trạng cảnh giác cao độ.
Song song với việc Mỹ và Trung Quốc chạy đua leo thang sức mạnh quân sự mà không có dấu hiệu "hạ nhiệt", nguy cơ bùng phát xung đột quân sự giữa hai nước cũng bước vào giai đoạn "đếm ngược", tờ báo Nhật Bản đánh giá.
Nhà bình luận chính trị quốc tế nổi
tiếng Fujii Imuki cho rằng, Mỹ nên có những hành động mạnh như vậy từ
sớm hơn, bởi sự tăng cường sức mạnh quân sự của Washington ở Đông Á đã
trở thành xu thế tất yếu.
Trước đây, ngay sau khi Tổng thống Obama
khẳng định Mỹ "không phải là cảnh sát thế giới", Trung Quốc đã nhanh
chóng bành trướng và liên tục làm gia tăng mối đe dọa về quân sự ở cả
biển Đông và biển Hoa Đông.
"Nhật Bản nên nỗ lực hợp tác cùng Mỹ
và các quốc gia Đông Nam Á để cùng cảnh giác trước Trung Quốc trển biển
Đông và các khu vực khác," ông Imuki nói.
Trong khi đó, tờ Yomiuri Shinbun (Nhật
Bản) ngày hôm nay (20/2) cho biết, các nhà quan sát nước này sau khi
phân tích tổng hợp các thông tin quân sự của Trung Quốc, đã nhận định
Bắc Kinh rất có khả năng sẽ bố trí cả tên lửa chống hạm ở biển Đông.
Các hệ thống tên lửa đất đối không "bị phát hiện" mà Trung Quốc triển khai phi pháp trên đảo Phú Lâm "chỉ là một bộ phận của hoạt động bành trướng quân sự" mà nước này đang tiến hành.
Theo Yomiuri, quân đội Trung Quốc sẽ bố
trí tên lửa chống hạm trong thời gian rất ngắn, chỉ cần có mệnh lệnh từ
các lãnh đạo. Động thái này nếu trở thành sự thực trong tương lai gần,
sẽ khiến khu vực biển Đông nhuốm "mùi thuốc súng".
Obama: Trung Quốc đang dùng luật của kẻ mạnh ở Biển Đông
Dân trí Bên lề hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN diễn ra
tuần này, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng chỉ trích việc Trung
Quốc sử dụng “luật của kẻ mạnh” ở Biển Đông và gây căng thẳng ở các vùng
biển tranh chấp.
Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: CNA)
Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Channel News Asia hôm 16/2
vừa qua, Tổng thống Mỹ Obama nói: “Chúng tôi nghĩ rằng Trung Quốc đang
lại sử dụng cách cũ coi sức mạnh là chân lý, trái ngược với việc hành
động thông qua luật pháp và các thông lệ quốc tế để đưa ra các tuyên bố
chủ quyền hay giải quyết tranh chấp”.
Ông Obama cũng nhấn mạnh rằng, hiện vẫn có nguy cơ rất lớn sẽ xảy ra
xung đột giữa các bên tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Tuy nhiên, ông
từ chối bình luận về giả thuyết Mỹ sẽ xung đột với Trung Quốc vì vấn đề
tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. “Thực tế chính quyền của tôi vẫn giữ
quan hệ tích cực với chính phủ Trung Quốc. Chúng tôi rất tin tưởng vào
một Trung Quốc trỗi dậy hòa bình. Chúng tôi cho rằng một Trung Quốc suy
yếu và hỗn loạn sẽ khiến chúng tôi lo ngại hơn là một Trung Quốc tiếp
tục phát triển và đáp ứng những mong mỏi của người dân”, ông Obama nói.
Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh, khi ông gặp gỡ Chủ tịch Trung
Quốc Tập Cận Bình tại Vườn hồng ở Nhà Trắng vào tháng 9 năm ngoái, ông
Tập đã khẳng định rằng Trung Quốc không muốn quân sự hóa các vùng tranh
chấp ở Biển Đông. “ASEAN cũng khẳng định mọi việc nên theo hướng đó. Nên
chúng tôi sẽ tiếp tục thử xem Trung Quốc có trung thực, tôn trọng những
nỗ lực đó không”, ông Obama nói.
Những bình luận trên đưa ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN
diễn ra hôm 15-16/2 tại Sunnylands ở California - cuộc họp cấp cao đầu
tiên giữa Mỹ và ASEAN trên đất Mỹ. Giới chuyên gia kỳ vọng rằng, hai bên
sẽ đưa ra được một tuyên bố chung về tranh chấp ở Biển Đông. Tuy nhiên,
thực tế Tuyên bố chung đã không đề cập trực tiếp đến Trung Quốc mà chỉ
đưa ra cam kết chung chung về giải quyết hòa bình các tranh chấp.
Và cũng ngay sau khi ông Obama kết thúc hội nghị bằng kêu gọi ngừng
các hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông thì truyền thông Mỹ dẫn các ảnh
chụp vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã ngang nhiên triển khai hệ thống tên
lửa phòng không đến đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa của Việt Nam trong khoảng
từ ngày 3/2 đến 14/2. Bao biện trước sự chỉ trích gay gắt của dư luận
quốc tế, Bộ Quốc phòng Trung Quốc lớn tiếng nói các thiết bị phòng không
đã được triển khai ở đây từ nhiều năm trước và nhằm “bảo vệ chủ quyền
lãnh thổ”.
Minh Phương
Theo CNA
Chân dung người cha nổi tiếng của nghệ sĩ Thành Lộc
Cao Thanh Hương |
0
Chia sẻ:
Nghệ
sĩ Thành Lộc là con nhà nòi hay nói cách khác, anh được sinh ra trong
một gia đình dòng dõi về nghệ thuật. Cả bên nội và ngoại của Thành Lộc
đều là những nghệ sĩ nổi tiếng.
Đặc biệt, ba anh, cố NSND Thành Tôn được soạn giả Nguyễn Phương xếp vào hàng Ngũ đại gia của sân khấu cải lương Nam bộ thế kỷ 20.
Con nhà dòng dõi nghệ thuật
Cố NSND Thành Tôn tên thật là Nguyễn
Thành Tôn sinh năm 1913 tại làng Trường Thọ, quận Vũng Liêm nay thuộc xã
Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
Ông xuất thân trong một gia đình dòng
dõi nghệ thuật và ngôi làng có truyền thống theo nghề hát từ thế kỷ 19.
Ông cố là Nguyễn Thành Sĩ.
Ông nội là Nguyễn Thành Luông. Thân phụ là Nguyễn Thành Nở đều là những nghệ sĩ hát bội nức tiếng đất Vĩnh Long.
Thành Tôn bắt đầu học hát năm 13 tuổi tại chính gánh hát Phước Long Ban của ông nội là bầu Luông.
Mặc dù là gánh hát của gia đình nhưng
ông vẫn phải học hát theo đúng quy trình từ vai quân hầu, quân canh,
quân chạy hiệu cho đến năm 17 tuổi mới được đóng kép con.
Theo soạn giả Nguyễn Phương, người từng
cộng tác ghi chép tuồng hát bội cho cố NSND Thành Tôn trong Ban Vân Hạc ở
Đài phát thanh Sài Gòn trước năm 1975, thời gian đầu mới bước chân vào
nghề hát bội, Thành Tôn phải chịu rất nhiều cực nhọc.
Gánh hát Phước Long Ban một năm chỉ hát 6
tháng rồi quay về quê quán chia tiền cho anh em trong gánh hát. Họ vừa
làm ruộng vừa tập tuồng mới đợi đến "vụ" lại xếp vải bố, tăng, ghế
sắt... lên ghe đi hát khắp các vùng sông nước miền Tây Nam bộ.
Thù lao được chia theo thứ tự cao thấp
trong gánh hát. Đầu tiên là bầu Luông đến ông Nhưng, ông biện tuồng
(soạn giả), người có nghề giỏi rồi mới đến kép, đào, tướng, quân chạy
hiệu…
Chính vì thế, thu nhập của nghệ sĩ đến chủ yếu từ làm ruộng. Chỉ những người yêu nghề lắm mới gắn bó được với nghề hát bội.
Cha con NSND Thành Tôn - Thành Lộc.
Nhưng rồi hát bội rơi vào thời kỳ mất
khán giả, đó là vào những năm sau 1930. Trong khi đó, cải lương bắt đầu
được ưa thích. Vậy là, những gánh hát bội phải tìm cách đổi mới mình để
thu hút người xem. Phước Long Ban cũng vậy.
Năm 1940, ông nội mất, cha của Thành Tôn
là bầu Nở vì quá đau buồn nên không muốn lèo lái gánh hát nữa để cho
Phước Long Ban tan rã.
Khi ấy, Thành Tôn đã là kép hát chánh
nổi tiếng Vĩnh Long. Không chịu bỏ nghề, ông đi hát cho gánh Thạnh Hưng
Ban của ông bầu Hùng ở huyện Trà Ôn, Cần Thơ.
Nhưng không cam làm anh kép hát tỉnh lẻ, Thành Tôn muốn thử sức, thử thời vận ở thành phố nên ông khăn gói tìm đường về Sài Gòn.
Xuất thần trên sân khấu ở tuổi 70
Về Sài Gòn, Thành Tôn hát cho gánh Tấn
Thành Ban của bầu Cung ở đình Cầu Muối. 1 năm sau, Thành Tôn "đầu quân"
về gánh Vĩnh Xuân Ban của bầu Thắng và nhanh chóng trở thành kép chánh
ăn khách nhất lúc bấy giờ.
Mến tài đức của Thành Tôn, ông bầu Thắng
gả người con gái thứ tên Huỳnh Mai cho ông. Bà cũng là một đào hát nổi
danh Sài Gòn ngày ấy.
Năm 1947, Thành Tôn cùng một số nghệ sĩ
lập Ban hát bội Vân Hạc trình diễn nhiều tuồng hát bội trên Đài phát
thanh Sài Gòn giai đoạn 1948 đến trước năm 1975.
Ban Vân Hạc quy tụ nhiều nghệ sĩ hát bội ưu tú lúc bấy giờ như Thiệu Của, Chín Luông, Hữu Thoại…
Do yêu cầu của Đài, trình diễn phải có
kịch bản duyệt trước nên ông chịu trách nhiệm ghi chép sẵn một số tuồng
xưa cho Ban Vân Hạc.
Từ đó, Thành Tôn bước chân vào nghiệp
soạn tuồng. Ông dành nhiều tâm huyết nghiên cứu cách diễn, cách viết,
dàn dựng tuồng đổi mới cho phù hợp với cảm thụ của khán giả.
30 năm sau, ông cũng là một trong những thành viên sáng lập Đoàn Hát bội TP.HCM.
Cố NSND Thành Tôn cùng vợ, bà Huỳnh Mai và hai con: Bạch Long, Thành Lộc.
Năm 1980 khi đã bước sang tuổi lục tuần,
Thành Tôn xuất thần trong vai diễn Thái Kiệt và được trao giải Diễn
viên xuất sắc. 5 năm sau ông giành huy chương vàng với vai Trần Liễu tại
Hội diễn sân khấu toàn quốc.
Năm 1992, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân trong đợt xét tặng đầu tiên.
Những ngày cuối đời, NSND Thành Tôn bị
chứng teo não phải nằm trong viện. Ấy vậy mà khi nghệ sĩ hát bội Kim
Thanh đến thăm và nói “Sư phụ ơi, cứu con với. Người ta giao cho con vai
Châu Sáng mà con e mình đảm đương không nổi”.
Nghe thế, ông bật dậy đi bài siêu Châu
Sáng dạy cho nghệ sĩ Kim Thanh. Còn nghệ sĩ Kim Thanh vừa lĩnh hội đường
siêu vừa rớt nước mắt.
Theo lời nghệ sĩ Thành Lộc,
sinh thời, NSND Thành Tôn không ép hay ngăn cản con cái theo nghệ thuật
nhưng ông dạy các con rằng đã làm nghệ sĩ thì phải là nghệ sĩ giỏi,
không được là nghệ sĩ trung bình!
Sau này, mấy người con của ông đều là
những nghệ sĩ nổi danh trên nhiều lĩnh vực. Trong đó phải kể đến những
cái tên như Bạch Long, Thành Lộc, Bạch Lê, Bạch Liên, Bạch Lựu, Bạch Lý.
Trong tập 13 của chương trình Ca sĩ giấu mặt, Hoài Linh từng nhận xét rằng Trường Giang mê gái hơn mê nghề.
Khoảng thời gian gần đây, nghi án Trường Giang hẹn hò với Quế Vân
kèm theo nhiều scandal khác luôn là tâm điểm chú ý của dư luận. Trường
Giang trở thành ngôi sao được nhắc tới ở khắp mọi nơi với những luồng ý
kiến trái chiều. Có những người cho rằng danh hài nổi tiếng là người
hiền lành và có tâm với nghề, song không ít người lại cho rằng con người
thật của Trường Giang không giống như những gì anh thể hiện trước công
chúng.
Gần đây, Trường Giang liên tiếp vướng phải scandal không hay.
Vậy trong mắt đồng nghiệp, bạn bè, Trường Giang thực sự là người như thế nào?
Chưa một lần công khai thừa nhận tình
cảm song Trường Giang và Nhã Phương vẫn luôn được người hâm mộ nhận định
là một đôi tình nhân tuyệt vời của showbiz Việt. Những hình ảnh tình
tứ, cử chỉ đầy yêu thương và lời nói lãng mạn hơn cả hai dành cho nhau
đủ nói lên tất cả.
Nhã Phương cho biết, Trường Giang là người biết quan tâm tới người khác.
Chắc hẳn, trước khi nhận lời yêu Trường
Giang, Nhã Phương đã có một thời gian dài tìm hiểu và thực sự hiểu rõ
được con người thực sự của danh hài nổi tiếng. Trong một bài phỏng vấn,
nữ diễn viên nổi tiếng từng nhận xét bạn trai của mình rằng: "Một
trong những điểm khiến Phương cảm thấy ấn tượng nhất ở Trường Giang đó
chính là anh luôn quan tâm và để ý tới Phương cũng như những người xung
quanh. Có nhiều hôm phải quay đến tận đêm khuya, ai nấy đều rất mệt
nhưng anh Giang vẫn cố gắng đem lại tiếng cười cho mọi người. Anh biết
cách tạo bầu không khí thoải mái vui vẻ để có thể làm việc một cách hiệu
quả nhất. Tuy nhiên, một khi đã làm việc thì anh lại như biến thành một
con người khác: vô cùng nghiêm túc và tâm huyết". Ngoài ra, Nhã Phương còn cho biết Trường Giang là một người đàn ông vô cùng lãng mạn.
Trong khoảng thời gian này, không chỉ bị
tố yêu đương với Quế Vân, Trường Giang còn bị cho rằng có tình cảm
ngoài luồng với nhiều cô gái khác. Một trong số đó là nữ diễn viên trẻ
Huỳnh An. Huỳnh Anh cho hay mình và Trường Giang quen biết nhau tới 6-7
năm, vô cùng thân thiết và thấu hiểu nhau.
Trường Giang và hình ảnh gây xôn xao với Huỳnh An.
"Tôi biết anh Giang là người rất đàn
ông, bản lĩnh, kiểu dám làm dám nhận. Nếu có vợ con rồi, ảnh sẽ đem lên
Sài Gòn cùng sống chung, đem khoe với bạn bè chứ tuyệt đối không có
giấu nhẹm, để cù bơ cù bất ở quê nhà đâu. Bạn bè của anh Giang khi đọc
được nghi án này trên báo, ai cũng không tin, vì đó không phải là kiểu
của Trường Giang", Huỳnh An cho hay.
Còn đề cập tới chuyện Trường Giang đào
hoa, lăng nhăng, nữ diễn viên này nghĩ rằng anh cũng như những người đàn
ông khác, trải qua một vài cuộc tình trước khi chính thức yên bề gia
thế. "Anh Giang là nghệ sĩ nhưng tình cảm cũng như người bình thường
thôi, cũng phải có quyền lựa chọn một người phù hợp để kết hôn chứ", Huỳnh An chia sẻ.
Huỳnh An nhận xét Trường Giang là người bản lĩnh, dám làm dám nhận.
Trong khi đó, Hoài Linh - người có công
lớn nhất trong việc đưa Trường Giang đến với thành công như ngày hôm nay
- từng không ít lần tố danh hài nổi tiếng đào hoa, mê gái.
Trong tập 13 của chương trình Ca sĩ giấu mặt, Trường Giang đã nhận xét tiết mục của Hồ Quang Hiếu: "Đừng
bao giờ đổ lỗi cho người thứ ba, vì người thứ ba xuất hiện là lỗi của
người thứ nhất và người thứ hai. Nếu không lung lay thì người thứ ba
không thể nào chen chân vào được. Đàn ông không được mê gái. Đàn ông
phải lấy sự nghiệp làm trọng”, danh hài tiếp tục chia sẻ.
Tuy nhiên, ngay sau đó Trường Giang đã bị danh hài Hoài Linh 'chê' thẳng mặt rằng:
"Anh không nói về Hiếu, anh nói về Giang. Anh để bụng xem Giang có làm
được không. Chứ hiện tại anh thấy Trường Giang mê gái nhiều hơn mê nghề
rồi đó".
Hoài Linh tố Trường Giang mê gái hơn mê nghề.
Trong tập 4 Bước nhảy ngàn cân, khi đảm nhận vai trò MC mở màn chương trình, Hoài Linh vô tình tiết lộ với Đàm Vĩnh Hưng rằng: "Tuần
trước anh nhớ hai đứa nó hẹn hò. Nhiều khi phim giả tình thật. Bởi
Giang nổi tiếng đào hoa. Nó quay phim nào cũng có đứa đổ vì nó".
Danh hài nổi tiếng còn cho biết Trường Giang rất đào hoa.
Trong khi đó đàn chị, danh hài nổi tiếng
Minh Vượng lại thực sự rất ngưỡng mộ Trường Giang bởi anh rất hoạt ngôn
và thông minh. Đặc biệt, "Trường Giang là một diễn viên hài diễn bi kịch rất giỏi", Minh Vượng nhận xét.
Nghệ sĩ hài Minh Vượng ngưỡng mộ tài năng của Trường Giang.
Hoàng Hằng (tổng hợp)
Tiến Đạt: "Hari Won cần thận trọng với tình yêu mới"
Tiến Đạt không quan tâm đến đời tư của Trấn Thành nhưng vẫn dặn Hari Won cẩn thận về mối quan hệ mới.
Trong buổi họp báo Cuộc đua kỳ thú mùa giải mới diễn ra chiều tối qua 19.2, Rapper Tiến Đạt đã không còn xuất hiện cùng Hari Won
mà sánh vai bên một bạn chơi mới. Trước những nuối tiếc của khán giả về
mối tình 9 năm của mình, Tiến Đạt đã có những chia sẻ thẳng thắn về
cuộc sống hiện tại của bản thân, suy nghĩ về Hari Won cũng như "người
yêu mới của người yêu cũ". Tình yêu với Hari Won đã trở thành tình thân
Tiến Đạt có mặt trong buổi họp báo Cuộc đua kỳ thú từ khá
sớm, lúc đó có không ít lời bàn tán về việc anh có cùng với Hari Won
tiếp tục mùa giải All star năm nay. Tuy nhiên, cuối cùng, Tiến Đạt được
giới thiệu sẽ cùng tham gia cuộc thi với Lincoln – một chàng trai Việt
kiều từng được chú ý ở mùa giải năm ngoái.
Hương Giang Idol khi làm MC trong sự kiện đã hỏi đùa nam ca sĩ, phải
chăng cú sốc tình cảm vừa qua đã khiến anh “chuyển hệ”. Tuy nhiên, Tiến
Đạt chỉ mỉm cười và thoải mái với câu trêu chọc của Hương Giang: “Bạn
chơi lần này đúng là giống người cũ, cũng chân dài, cũng nói tiếng Việt
không rành, tính cách cũng trẻ con… chỉ có điều không thể nào giống với
Hari được”.
Tiến Đạt và Hari Won ngày còn yêu nhau
Sau cuộc tình 9 năm với Hari Won, không thể không nói có sự xáo trộn
trong cuộc sống của Tiến Đạt, anh từ việc sống “ẩn dật” ở showbiz Việt
nhiều năm qua lại được mọi người quan tâm và hỏi nhiều về mối tình với
Hari Won hơn. Tuy nhiên, anh vẫn luôn cho rằng những gì mình đang trải
qua không hề khó khăn bằng bạn gái cũ. “Hari vẫn là người chịu ảnh hưởng nhiều hơn vì phụ nữ thường là
người chịu dèm pha và hứng chịu những lời nói cay nghiệt, chịu thiệt
thòi nhiều hơn sau khi chia tay.” – Tiến Đạt chia sẻ.
Bên cạnh đó, anh cũng mong rằng, khán giả có cái nhìn tích cực hơn
giống như anh và Hari đã, đang nhìn nhận về chuyện của họ. Đó không còn
là tình yêu mà đã là tình thân và anh hi vọng mọi người trân trọng nó. 9 năm yêu nhau chưa từng lãng phí
Nhiều người nói 9 năm yêu nhau là khoảng thời gian lãng phí đối với
thanh xuân của một người phụ nữ nhưng đối với Tiến Đạt thì không. Anh
cho rằng, cả anh và Hari Won đã cùng nhau xây đắp những kỷ niệm đẹp. Cả
hai yêu và hiểu nhau nhiều hơn trong suốt thời gian đó. Khi yêu nhau, có
vấn đề không thể dung hòa hay giải quyết được thì có tiến đến hôn nhân
cũng phải ly hôn.
Tiến Đạt vẫn vui vẻ sau cuộc chia tay với Hari Won
Tiến Đạt không cho rằng Hari Won đến với Trấn Thành là vì Tiến Đạt
không hề lãng mạn như danh hài mà cả hai đã có những vấn đề không giải
quyết được nên quyết định "buông tay".
Đối với Tiến Đạt, anh không vội vàng tìm kiếm mối quan hệ mới để khóa
lắp chỗ trống cũ. Anh cho rằng, tình cảm là duyên phận và chấp nhận tùy
vào số trời. Chàng rapper điển trai tin rằng, Hari Won cũng có cùng suy
nghĩ với mình. Nếu chỉ vì chọc tức anh mà yêu người mới thì thay vào đó
cô đã từ bỏ tất cả và bỏ về Hàn Quốc rất lâu rồi. “Không quan tâm đến Trấn Thành”
Vẫn còn tình thân với Hari Won nên Tiến Đạt đã có nhiều chia sẻ với
cô về cuộc sống. Anh cũng biết về những tin đồn xung quanh Trấn Thành
nhưng chỉ dặn dò Hari Won cẩn thận với mối quan hệ mới. “Tôi không tin lắm vào những tin đồn nhưng có nói với Hari cân
nhắc và thận trọng. Hari là người trong cuộc sẽ cảm nhận rõ hơn những
người đồn đại bên ngoài” – Tiến Đạt chia sẻ và cho rằng việc nhắc nhở Hari Won là trách nhiệm của mình.
Hari Won đã tìm thấy được tình yêu mới sau cuộc tình 9 năm với Tiến Đạt
Sau khi chia tay, cả Tiến Đạt và Hari Won đều cho nhau những lời
khuyên. Tiến Đạt hi vọng Hari Won thận trọng với tình yêu mới trong khi
nữ ca sĩ lại cho rằng, anh cần phải yêu tiền nhiều hơn và dành thời gian
để kiếm tiền. “Tôi thấy kiếm tiền đủ rồi thì dừng nên cả hai hay tranh cãi về vấn đề này.”
– Tiến Đạt thành thật. Tuy nhiên, anh không hề hối tiếc về việc đã cùng
Hari Won tham gia nghệ thuật. Theo nam rapper, những gì anh và Hari Won
cùng trải qua, khán giả không nhìn thấy hết được. Đối với anh, Hari Won
chưa bao giờ là người ham tiền, hám danh. Thời gian tới họ vẫn có thể
sẽ còn hợp tác cùng nhau trong một dự án nào đó.
Theo Linh Võ (danviet.vn)
Lệnh cấm vận Triều Tiên của Mỹ khôn ngoan đánh thẳng vào TQ?
Hải Võ |
3
Ảnh: Huanqiu
Chia sẻ:
Các
học giả người Mỹ tin rằng Trung Quốc đang dần "không chịu nổi" Triều
Tiên và sẽ có những điều chỉnh về chiến lược ở bán đảo liên Triều.
Trang Đa Chiều (Mỹ) ngày 19/2 cho biết,
giới quan sát Mỹ nhận định, dù Trung Quốc tỏ ra bất hợp tác với kêu gọi
của Mỹ về việc trừng phạt Bình Nhưỡng, nhưng Bắc Kinh cũng rất bất mãn
với nước này. Tuy vậy, tình hình khu vực không cho phép Trung Quốc dồn
ép Triều Tiên.
Ông Kurt Campbell, cựu trợ lý Ngoại
trưởng Mỹ về Đông Á và Thái Bình Dương, nói tại Hội thảo chính sách
ngoại giao của Mỹ với Triều Tiên do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và
Quốc tế (CSIS) tổ chức, rằng "Trung Quốc rất thất vọng với Triều Tiên,
và thậm chí không thèm giấu giếm điều đó".
Ông cho biết: "Tôi tin rằng Bắc Kinh
lúc này đã thừa nhận rằng, họ không thể làm việc chung với những người
đó (Triều Tiên). Nhưng điều kiện hiện tại cũng không tiện để Trung Quốc
gia tăng áp lực hoặc thay đổi chiến lược vốn có với Bình Nhưỡng."
Theo ông Campbell, trong thời gian tới Trung Quốc có thể nỗ lực về vấn đề hạt nhân Triều Tiên theo ba hướng.
Thứ nhất, tìm ra mối liên hệ giữa việc
hợp tác về vấn đề Triều Tiên với mối quan hệ hợp tác Mỹ-Trung ở các lĩnh
vực khác. Điều này giúp Mỹ thấy rằng nếu gây quá nhiều sức ép trong vấn
đề bán đảo, Bắc Kinh sẽ khó duy trì các mối hợp tác khác.
Thứ hai, Trung Quốc sẽ cố gắng "đối đầu"
ở mức độ lớn nhất cho phép với Bình Nhưỡng, để gửi thông điệp "Bắc Kinh
có đủ khả năng dồn ép Triều Tiên".
Thứ ba, cải thiện quan hệ song phương với Hàn Quốc.
Ông Kurt Campbell đánh giá, Trung Quốc đã nhìn ra hậu quả của việc "chọn nhầm phe", do đó họ sẽ đẩy mạnh quan hệ với Seoul.
"Bắc Kinh hy vọng trong khoảng 5 năm
tới có thể chứng minh quan hệ Trung-Hàn đã cải thiện, đủ để khiến cho
nếu Triều Tiên bất ngờ thay đổi chiến lược ở bán đảo, thì nội dung thảo
luận chủ yếu không còn là quan hệ Mỹ-Hàn hay Mỹ-Nhật-Hàn, mà là
Trung-Hàn," ông nói.
4 máy bay tàng hình F-22 của Mỹ xuất hiện trên bầu trời bán đảo Triều Tiên hôm 17/2. (Ảnh: Huanqiu)
Hoàn Cầu: Hàn Quốc "đắc tội" Trung Quốc
Phó giám đốc Sở nghiên cứu vấn đề Nhật
Bản và châu Á Michael Green cũng cho rằng, dù không kỳ vọng Bắc Kinh
thay đổi lập trường về Triều Tiên trong một sớm một chiều, nhưng Trung
Quốc thực sự đang điều chỉnh chiến lược.
Ông nhấn mạnh chiến lược của Trung Quốc thay đổi là bởi chiến lược của Mỹ cũng thay đổi.
"Theo lý giải của tôi, chỉ bởi chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye chấp nhận Mỹ bố trí Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở nước này, giúp quan hệ Mỹ-Hàn trở nên mật thiết hơn trong tương lai lâu dài, nên họ (Trung Quốc) mới phải hành động.
Hàn Quốc chính là bên có khả năng khiến Trung Quốc phải thay đổi về mặt chiến lược," ông Green bình luận.
Bộ ngoại giao Hàn Quốc hôm 18/2 cho
biết, Tổng thống Park Geun Hye đã tái khẳng định tính xác thực của các
thông tin trước đó khi tuyên bố: "Đối diện với mối đe dọa hạt nhân
và tên lửa từ Triều Tiên, việc bố trí hệ thống THAAD là nhằm bảo đảm lợi
ích quốc gia và an ninh của Hàn Quốc."
Tờ Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) sáng nay, 20/2, chỉ trích tuyên bố của bà Park "không có gì khó hiểu nhưng không hề lý trí".
Theo tờ này, sức mạnh của THAAD "cho dù
có lớn hơn nữa cũng không phải là 'khắc tinh' của hàng vạn khẩu pháo tầm
xa mà Triều Tiên sở hữu" và không giúp ích gì cho an ninh Hàn Quốc.
"Hậu quả của việc bố trí THAAD chỉ
có thể là: Mỹ hưởng lợi, Trung Quốc chịu thiệt. (Hàn Quốc) lấy lòng được
Mỹ, đắc tội với Trung Quốc," tờ này viết.
Hoàn Cầu bình luận, Hàn Quốc và Trung
Quốc là hai nước bị ảnh hưởng lớn nhất bởi vấn đề hạt nhân Triều Tiên và
tình trạng bất ổn trên bán đảo, đồng thời kêu gọi "cùng là người bị
hại, hai nước nên bắt tay xử lý cục diện chứ không nên đối đầu nhau".
"Một số hành động của Hàn Quốc khiến người Trung Quốc có cảm giác 'bị phản bội'," Hoàn Cầu gay gắt.
Lệnh cấm vận của Mỹ đối với Triều Tiên được cho là nhằm vào Trung Quốc. (Ảnh minh họa: AP)
Trung Quốc phản ứng gay gắt vì nguy cơ "vạ lây" từ lệnh cấm vận của Mỹ
Ngày 18/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama
đã ký thông qua Lệnh tăng cường chính sách cấm vận Triều Tiên, nhằm
trừng phạt Bình Nhưỡng vì vụ thử hạt nhân hôm 6/1 và phóng tên lửa tầm
xa ngày 7/2.
Thành viên Nhóm cố vấn thương mại quốc
phòng Mỹ Lawrence Ward bình luận, vòng cấm vận này được đặt ra như một
"biện pháp mạnh" nhằm ép chính phủ Trung Quốc từ bỏ các giao dịch thương
mại với Triều Tiên.
"Tuy nhiên, khó có thể hình dung Bắc Kinh sẽ để yên và ngoan ngoãn nghe theo những sắp đặt này từ phía Mỹ," ông Ward nói.
Nhà phân tích Kent Boydston thuộc Viện
nghiên cứu kinh tế quốc tế Peterson nói với Sputnik News (Nga), quan
điểm kêu gọi các bên kiềm chế mà Trung Quốc nêu ra suốt thời gian qua sẽ
phải thay đổi vì lệnh trừng phạt của Mỹ ảnh hưởng trực tiếp đến nước
này.
"Trong trường hợp này, Trung Quốc có
lý do để lo ngại rằng các yêu cầu trong luật trừng phạt mới của Mỹ sẽ
gây ra rắc rối và tiêu cực cho chính sách thương mại của Trung Quốc," ông Boydston cho hay.
Tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc ngày 19/2
chỉ ra, lệnh cấm vận của Mỹ không chỉ giới hạn ở Triều Tiên mà còn mở
rộng tới các cá nhân, tập thể có giao dịch trực tiếp hoặc hỗ trợ Triều
Tiên thực hiện các giao dịch.
Nói cách khác, các doanh nghiệp Trung
Quốc - vốn là nhóm có trao đổi thương mại quy mô lớn nhất với Triều Tiên
- sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Động thái này của Mỹ có thể tạo ra những
xích mích ngoại giao trong thời gian tới giữa hai nước.
Phó chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu Hoa Kỳ thuộc Đại học Phúc Đán, Trung Quốc Tống Quốc Hữu nói với Thời báo Hoàn Cầu hôm 19: "Phải xem danh sách cấm vận của Mỹ bao gồm các sản phẩm, ngành hàng nào.
Nếu có liên quan tới nhiều mặt hàng mà Trung-Triều
trao đổi thương mại thì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến các công ty Trung
Quốc. Hiện vẫn chưa có danh sách cụ thể này nên vẫn cần quan sát thêm."
Theo ông Tống, trong mọi trường hợp Bắc
Kinh sẽ hành động dựa trên tiền đề là không chấp nhận các biện pháp
trừng phạt của Washington "đụng chạm" đến lợi ích của mình.
"Quan hệ thương mại bình thường giữa Trung Quốc và Triều Tiên không thể bị tổn hại bởi lệnh trừng phạt của Mỹ," ông này nói.
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc hôm 19 cũng phản ứng về vấn đề này: "Phía Trung Quốc cho rằng, bất cứ vấn đề nóng nào đều không thể giải quyết căn bản chỉ bằng cách gây áp lực hay cấm vận.
Bất kỳ hành động nào tổn hại lợi ích
của bên thứ ba đều không giúp ích cho việc giải quyết vấn đề mà chỉ làm
tình hình thêm phức tạp. Chúng tôi thúc giục các bên liên quan hành
động thận trọng, không tạo thêm rắc rối."
theo Trí Thức Trẻ
Bộ Giao thông: "Không nên mua ô tô điện"
14:30, Thứ Bảy, 20/02/2016 (GMT+7)
(VnMedia)- Bộ
Giao thông Vận tải vừa khuyến cáo người dân không mua, sử dụng loại ô
tô điện 2-4 bánh để tránh thiệt hại về kinh tế do mua nhưng không được
sử dụng.
Cụ thể, Bộ
này cho biết, gần đây, một số cá nhân trên mạng xã hội rao bán ôtô điện
2-4 bánh với giá từ 30 đến 70 triệu đồng/chiếc, chở được 3-4 người,
chạy tốc độ 50-60 km/h. Mẫu ôtô điện đều có vóc dáng nhỏ gọn, có các
tính năng giống như một chiếc ôtô chạy xăng.
Về vấn đề
này, Bộ Giao thông vận tải cho biết, đối với các loại xe ô tô, xe chở
hàng 4 bánh, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ (chạy bằng xăng hoặc
năng lượng điện), xe mô tô, xe gắn máy, xe mô tô điện và xe đạp điện, hệ
thống văn bản quy phạm pháp luật để quản lý chất lượng các loại phương
tiện nêu trên từ khâu sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, đăng ký biển số và
đăng kiểm khi tham gia giao thông đã đầy đủ. Riêng xe chở hàng, xe chở
người 4 bánh có gắn động cơ chỉ được phép hoạt động trong phạm vi hạn
chế theo quy định của các địa phương.
Ô tô điện 4 bánh chưa được đăng kiểm, chưa được sử dụng trên đường như ô tô bình thường
Đối với xe
ba bánh, theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP thì
kể từ 2008 các loại xe cơ giới 3 bánh (trừ xe cơ giới 3 bánh làm phương
tiện đi lại cho thương binh, người tàn tật) không được cấp phép lưu
hành mới để tham gia giao thông.
Cùng với
đó, theo quy định của Luật Giao thông đường bộ 2008, các phương tiện cơ
giới đường bộ khi tham gia giao thông phải bảo đảm các quy định về chất
lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ GTVT ban
hành (được kiểm tra, kiểm soát về chất lượng từ khâu sản xuất, nhập khẩu
trước khi lưu thông trên thị trường và tham gia giao thông).
Theo Bộ
Giao thông Vận tải, hiện tại loại xe rao bán trên mạng xã hội (ôtô điện
2-4 bánh với giá từ 30 đến 70 triệu đồng/chiếc, chở được 3-4 người, chạy
tốc độ 50-60 km/h) chưa được Cục Đăng kiểm Việt Nam đăng kiểm để kiểm
định chất lượng và đánh giá ban đầu thì loại xe này không đủ điều kiện
an toàn kỹ thuật theo quy định hiện hành để tham gia giao thông.
“Để
đảm bảo quyền lợi của người dân, Bộ GTVT khuyến cáo tổ chức, cá
nhân không mua, sử dụng loại phương tiện nêu trên để tránh thiệt hại về
kinh tế do việc mua nhưng không được sử dụng” - Thông cáo của Bộ Giao thông Vận tải khuyến cáo.
Công Thường
Nạn nhân vụ rơi vận thăng tại Đà Nẵng đã tử vong
20:03, Thứ Bảy, 20/02/2016 (GMT+7)
(VnMedia) - Bệnh
nhân Mai Mạnh Tưởng – nạn nhân vụ rơi cầu thang vận tại công trình khách
sạn Royal Lotus Đà Nẵng (đường Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn, Đà
Nẵng) đã tử vong sáng ngày 20/2.
Lực lượng chức năng kiểm tra vận thăng bị rơi tại hiện trường
Trước đó, sáng 30/1, Công an quận Ngũ
Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết, vào lúc 1h15 ngày 30/1, tại công trình
nhà khách Royal Lotus Đà Nẵng (120 Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn,
TP Đà Nẵng) đã xảy ra vụ tai nạn lao động.
Theo đó, Công ty Duyên Hải, chủ đầu tư
công trình, khuya 29/1 xe tải chở cửa gỗ của một công ty ở Đồng Nai -
nhà thầu phụ thi công hạng mục cửa gỗ, nội thất đến công trình khách sạn
Royal Lotus Đà Nẵng (120A đường Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn).
Vì theo quy định của thành phố Đà Nẵng, xe tải không được vào nội thành
vào ban ngày.
Do muốn tập kết hàng nhanh để xe kịp
ra trong đêm, bộ phận bốc dỡ gồm 5 người của công ty ở Đồng Nai đã nhờ
bảo vệ công trường là anh Nguyễn Hữu Thuệ sử dụng vận thăng lồng vận
chuyển lên các tầng. Đến khoảng 1h30 xảy ra sự cố "vận thăng lồng văng
làm 6 người thương vong".
Hậu quả ngoài bảo vệ Thuệ (43 tuổi,
quê Hải Dương), bốn người tử nạn còn lại gồm các nạn nhân Trần Văn Dũng
(42 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Đình Dương (31 tuổi, quê Tuyên Quang),
Trần Văn Hùng (37 tuổi, quê Hà Nam) và Nguyễn Văn Hiển (29 tuổi, quê Lâm
Đồng).
Nạn nhân bị thương nặng là anh Mai
Mạnh Tưởng (23 tuổi, quê Thái Nguyên) được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng
trong tình trạng đa chấn thương: chấn thương sọ não, chấn thương vùng
phổi, gãy tay, chân.
Mặc dù đã được các bác sĩ bệnh viện Đà
Nẵng đã tích cực, tận tình cứu chữa nhưng do bệnh nhân chấn thương quá
nặng nên đã không thể qua khỏi.
Khánh An
Bóc mẽ những thủ đoạn lừa đảo của Công ty đa cấp Liên kết Việt
Liên kết Việt mạo danh DN Bộ Quốc phòng, làm giả lễ đón
nhận bằng khen Thủ tướng, xây dựng hệ thống kinh doanh lãi suất khủng
thu hút người tham gia
Các buổi lễ của Liên kết Việt đều được tổ chức hoành tráng - Ảnh: lkv.com.vn
Trong
toàn bộ thời gian thực hiện việc kinh doanh đa cấp, Liên kết Việt đã
cùng Công ty cổ phần Tập đoàn Thiết bị Y tế BQP do Lê Xuân Giang lập ra
mạo danh Bộ Quốc phòng để lấy danh tiếng, lừa đảo người tham gia vào hệ
thống của mình nhằm thu lời bất chính.
Mạo danh Bộ Quốc phòng, làm giả bằng khen Thủ tướng Công ty Liên kết Việt được thành lập từ năm
2010 nhưng phải đến năm 2014 mới được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm
quyền cho phép kinh doanh đa cấp. Thời điểm đầu, doanh nghiệp này kinh
doanh một số mặt hàng gồm Dưỡng cốt vương, bổ não vương, đông trùng hạ
thảo, một số loại máy khử độc Ozone, máy chăm sóc sức khỏe người già. Các sản phẩm này được Liên kết Việt quảng
cáo mua của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiết bị Y tế BQP và Công ty cổ
phần Biovaccine Việt Nam. Thực tế, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiết bị Y
tế BQP là công ty do chính Lê Xuân Giang lập ra, buôn bán một số sản
phẩm gồm máy vật lý trị liệu GREAT-12 in tem nhãn và logo sản phẩm của
Bệnh viện Trung ương quân đội 108, máy khử độc Ozone G13 dán mác đơn vị
lắp ráp sản xuất là Công ty cổ phần Tập đoàn Thiết bị Y tế BQP hợp tác
với Công ty Thanh Hà – Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, cả hai sản phẩm này đều không
liên quan đến các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Các đơn vị trên và những
người có trách nhiệm đã lên tiếng về việc các đơn vị của Bộ Quốc phòng
không hợp tác, không liên doanh liên kết hay có bất cứ nghiên cứu khoa
học gì với Công ty Liên kết Việt. Cùng với việc mạo danh sản phẩm, Liên kết
Việt còn tổ chức nhiều chương trình, cuộc gặp gỡ với nhiều người nguyên
là lãnh đạo cấp cao ở Bộ Quốc phòng. Một số clip trên website của công
ty này đã giới thiệu nhiều người là đại tá đương chức ở Bộ Quốc phòng
tham gia vào Ban lãnh đạo của công ty. Thậm chí còn nêu rõ rất cả đều có
chức danh, tham gia vào lãnh đạo công ty, một số đã nghỉ hưu và còn
tham gia vào Công ty cổ phần tập đoàn Thiết bị Y tế BQP... Chính những hành động giả danh, lòe bịp này
cùng cái tên viết tắt BQP đã khiến nhiều người lầm tưởng đây là công ty
trực thuộc Bộ Quốc phòng. Cũng từ đó người dân đặt niềm tin vào công ty,
tiếp nhận những thông tin thuyết trình về mô hình bán hàng đa cấp, mong
một ước mơ đổi đời và mù quáng mang tiền đầu tư vào hệ thống.
Bằng khen của Thủ tướng (làm giả) của bị can Lê Xuân Giang - Ảnh: lkv.com.vn
Bên cạnh đó, Liên kết Việt còn tổ chức một
buổi lễ hoành tráng đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với
tập thể công ty và hàng loạt cá nhân trong Ban lãnh đạo. Những tấm bằng
khen này được treo trang trọng tại trụ sở công ty, được đưa lên trang
web với mục đích quảng bá. Khi tiến hành điều tra vụ án, cơ quan điều
tra đã làm rõ toàn bộ ảnh, Bằng khen mà Liên kết Việt đón nhận đều được
làm giả. Kết quả xác minh tại Ban thi đua khen thưởng Trung ương cho
thấy trong hồ sơ lưu trữ không có tài liệu nào thể hiện Thủ tướng Chính
phủ cấp bằng khen cho Công ty Liên kết Việt. Hành vi này có dấu hiệu của
tội Làm giả tài liệu, con dấu của tổ chức, cơ quan..., sẽ tiếp tục bị
điều tra trong thời gian tới đây. Chi hoa hồng cao để lừa đảo Từ những thủ đoạn tạo uy tín trên, Liên kết
Việt đưa ra một mô hình kinh doanh đa cấp hấp dẫn để chào mời người tham
gia. Cụ thể, theo quy định, mỗi nhà phân phối tham gia vào hệ thống bán
hàng của Liên kết Việt phải đóng số tiền tối thiểu 8,6 triệu đồng để
được cấp một mã số kinh doanh, được quyền mua một mã hàng gồm một máy
Ozone và 4 loại thực phẩm chức năng. Nhà phân phối nào mua nhiều mã hàng hoặc
giới thiệu được nhiều người tham gia vào hệ thống sẽ được nhận tiền hoa
hồng rất cao, được nâng bậc trong hệ thống thành những nhà quản lý. Thêm
vào đó họ được hưởng hoa hồng từ các đại lý cấp dưới phát triển được hệ
thống. Số tiền hoa hồng được tính cho một cá nhân
tham gia là 8%, càng nhiều người tham gia tỉ lệ hoa hồng càng cao. Liên
kết Việt khẳng định với 8,6 triệu đồng đầu tư, khách hàng có thể được
hưởng 449 triệu đồng sau 5 năm gồm tiền lãi, thưởng...
Một bản hợp đồng cộng tác viên của Liên kết Việt - Ảnh: otofun
Đáng chú ý, công ty này cũng đưa ra khuyến
cáo đóng tiền mua hàng nhưng không nên nhận hàng vì nếu nhận sẽ bị khấu
trừ, giảm số tiền hoa hồng nhận được. Chính vì thế nhiều khách hàng tham
gia đã không mua hàng mà chỉ nộp tiền để mua mã số với tham vọng kiếm
tiền hoa hồng, thưởng. Để đạt được điều này, họ phải đi mời chào
người thân, bạn bè tham gia vào hệ thống, tự biến mình thành người đi
lừa đảo và tiếp tay cho hệ thống của Liên kết Việt. Điển hình cho hoạt động mời chào này là cuộc
thuyết trình tham gia hệ thống của Liên kết Việt tại Thủy Nguyên, Hải
Phòng. Trong buổi hội thảo này, một “chim mồi” của Liên kết Việt quảng
cáo công ty có rất nhiều gói đầu tư để mọi người tham gia. Ví dụ gói 10 sản phẩm có giá trị 86 triệu
đồng; 20 sản phẩm có giá trị 172 triệu đồng... và kể cả gói VIP có giá
trị lên đến 9,3 tỷ đồng. Càng mua gói sản phẩm có giá trị cao, khách
hàng càng có cơ hội đổi đời với số tiền hoa hồng lên đến 65%, được
thưởng ôtô, nhà và nhiều quyền lợi khác. Thực tế, tất cả những gói sản phẩm, những
khoản thưởng hấp dẫn này đều được Lê Xuân Giang, Nguyễn Thị Thủy tạo ra
để lòe bịp, lừa đảo và đến nay đã có hơn 45.000 người tại 21 tỉnh thành
phố bị lừa với số tiền trên 1.900 tỷ đồng. Chỉ đến khi không còn được
nhận thưởng, các bị hại đến tìm thì mới biết Liên kết Việt không còn khả
năng chi trả nên trình báo cơ quan công an.
Theo Zing
Harper Lee - Dấu ấn khổng lồ của kiệt tác "Giết con chim nhại"
Harper Lee đã qua đời ở tuổi 89 (Nguồn: Washington Post)
Tác giả nổi tiếng đứng sau tiểu thuyết "Giết con chim nhại" ("To Kill A Mocking Bird"), nữ nhà văn Harper Lee, người vừa qua đời trong ngày thứ Sáu ở tuổi 89, đã lánh xa sự chú ý của dư luận trong phần lớn đời bà.
Nhưng tác phẩm bà viết ra lại luôn nổi bật và có vai trò lớn trong nền văn hóa Mỹ suốt nhiều thập kỷ.
"Giết con chim nhại," cuốn sách đầu tiên trong sự nghiệp của bà
Lee, đã lập tức được đón nhận ngay khi nó xuất bản lần đầu trong năm
1960. Sách giới thiệu các nhân vật được độc giả yêu thích như Atticus
Finch, Scout và Boo Radley. Nó kể lại câu chuyện về một luật sư tỉnh lẻ ở
miền Nam nước Mỹ đã bào chữa cho một người đàn ông gốc Phi bị buộc tội
hiếp dâm.
Cuốn tiểu thuyết, được ra mắt vào đỉnh cao của phong trào dân quyền tại
Mỹ, đã đặt dấu ấn cá nhân đậm nét của bà Lee trên nền tảng các vấn đề
chủng tộc đang rất căng thẳng ở miền Nam Mỹ.
Julia Eichelberger, Giáo sư văn chương miền Nam nước Mỹ tại trường Cao
đẳng Charleston, cho trang tin ABC News biết rằng lối miêu tả miền Nam
của bà Lee đã giúp đưa cuốn sách thành tác phẩm lập tức ăn khách. Và
Eichelberger đánh giá sự khắc họa chân thực hình ảnh phụ nữ miền Nam,
cũng như quan điểm của nhân vật Scout, đã khiến câu chuyện trong cuốn
sách trở nên độc đáo.
"Rất nhiều người, đặc biệt là những ai sống trong thời của Harper Lee,
không hiểu về miền Nam và có thái độ coi thường khu vực này, nhìn về nơi
này như một chốn rất lạc hậu... Tiểu thuyết của bà đã cho chúng ta một
góc nhìn đặc biệt, từ tiếng nói của một người phụ nữ miền Nam độc lập và
chúng ta đã không có được thứ gì như vậy từ các nữ nhà văn miền Nam
khác," Eichelberger nói.
Cuốn sách đã nhanh chóng trở thành tác phẩm được cả giới văn chương cùng
công chúng ưa thích, với doanh số lên tới hơn 40 triệu cuốn. Sách đã
nhanh chóng được chuyển thể thành một bộ phim cùng tên giành giải Oscar,
có sự thủ diễn chính của Gregory Peck.
Một cảnh trích từ bộ phim Giết con chim nhại đã đoạt nhiều giải Oscar (Nguồn: NY Times)
Phim đã giành được giải Kịch bản xuất sắc nhất, Đạo diễn nghệ thuật xuất
sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong mùa giải Oscar 1963.
Nó cũng được đề cử giải Phim hay nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Đạo diễn
xuất sắc nhất, Âm nhạc xuất sắc nhất và Diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Daniel D’Addario, nhà phê bình đã viết bài đánh giá cho tờ Time về cuốn "Go Set a Watchman"
của bà Lee, ra mắt trong năm ngoái, cho kênh truyền hình ABC News biết
rằng Giết con chim nhại đã làm rất tốt hai việc: tác phẩm là một sự khảo
sát hoàn hảo về một giai đoạn trong mối quan hệ chủng tộc của nước Mỹ.
Nó đồng thời cũng kể một câu chuyện về cha và con gái có giá trị xuyên
thời gian mà độc giả có thể thấy sự đồng cảm trong đó.
Ông cho rằng "Giết con chim nhại" có vị thế ngang với các kiệt tác khác của văn học Mỹ như "The Great Gatsby" (Gatsby vĩ đại) và "Adventures of Huckleberry Finn" (Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn).
"Giết con chim nhại" được đưa vào giảng dạy tại rất nhiều
trường học Mỹ, bởi đã can đảm động tới nhiều vấn đề, từ phân biệt chủng
tộc tới bất công xã hội. Sách được xem là một tác phẩm có giá trị trường
tồn trong lịch sử Mỹ và bản thân bà Lee thì giành một giải Pulitzer nhờ
tác phẩm này. Lee cũng được trao tặng giải thưởng dân sự cao nhất của
Mỹ là Huân chương tự do Tổng thống, bên cạnh Huân chương nghệ thuật quốc
gia.
Harper Lee trong một lần trở lại thăm quê nhà (Nguồn: AL.com)
Tổng thống Mỹ Barack Obama và vợ ông đã rất buồn khi biết tin bà Lee qua
đời. Trong thông báo được đưa ra sau cái chết của bà Lee, họ nói rằng
bà đã "thay đổi nước Mỹ theo hướng tốt đẹp hơn."
"Khi Harper Lee ngồi xuống viết cuốn 'Giết con chim nhại,' bà
không tìm kiếm giải thưởng hay sự nổi tiếng. Bà chỉ là một cô gái nông
thôn muốn kể lại một câu chuyện thực sự trung thực về cuộc sống mà mình
đã chứng kiến," thông báo của họ có ghi.
"Nhưng câu chuyện đó, mạnh mẽ hơn vô vàn các bài phát biểu khác, đã thay
đổi cách thức chúng ta nhìn nhận nhau và nhìn lại chính mình. Thông qua
đôi mắt chưa vẩn đục của một đứa trẻ, bà đã cho chúng ta thấy sự phức
tạp đẹp đẽ của giá trị nhân văn, tầm quan trọng của nỗ lực đấu tranh vì
công lý trong cuộc sống, trong các cộng đồng và đất nước chúng ta."
Sinh thời, Lee từng nói rằng bà sẽ không bao giờ viết cuốn sách nào khác ngoài "Giết con chim nhại." Nhưng bản thảo cuốn thiểu thuyết thứ hai của bà, "Go Set A Watchman," đã được xuất bản hồi năm 2015. Lee thực tế đã viết cuốn "Go Set a Watchman" trước "Giết con chim nhại," nhưng cuốn sách này đã không được xuất bản trong hơn 50 năm.
"Go Set A Watchman" đã gây tranh cãi, do nó cho độc giả thấy
nhân vật Finch đã già hơn và trở thành một kẻ phân biệt chủng tộc. Nhưng
dù vậy, cuốn sách vẫn lập tức ăn khách. Nó trở thành tác phẩm được đặt
mua trước nhiều nhất của nhà xuất bản HarperCollins. Diễn viên giành
giải Oscar Reese Witherspoon thậm chí còn tham gia sản xuất phiên bản
sách nói của tác phẩm này.
Chia sẻ với ABC News sau khi biết tin bà Lee qua đời, D’Addario đánh
giá: "Đã có rất nhiều tranh cãi mà độc giả sẽ nhớ mãi kể từ năm ngoái...
Nhưng cần lưu ý rằng dư luận cãi nhau quanh nội dung diễn ra trong một
cuốn tiểu thuyết. Nó cho thấy khả năng độc đáo của bà Lee trong việc tạo
ra những cuộc tranh luận như thế."
"Nếu 'Giết con chim nhại' được viết ra để mau chóng phai nhạt,
người ta hẳn đã không có những cuộc tranh luận sôi nổi tới vậy,"
D’Addario nói tiếp. "Vì thế tôi nghĩ rằng cuốn sách này ("Giết con chim nhại") sẽ còn sống cùng chúng ta trong nhiều thập kỷ nữa."/
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét