Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016
CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 55/d
Những phát minh "rườm rà, kỳ quái" thời xa xưa
12:01:10 05/01/2013
Máy hút thuốc tự động, máy chải lông ngựa, gậy đa năng, trang sức điện...
Giai đoạn trị vì của Nữ hoàng Victoria (1819 - 1901) còn được biết
đến với tên gọi thời đại Victoria - một thời kỳ với những tiến bộ công
nghiệp, chính trị và quân sự tại Vương quốc Anh.
Trong
suốt thời kỳ này (từ 20/6/1837 đến khi nữ hoàng qua đời vào ngày
22/1/1901), bên cạnh những sáng chế phi thường, các nhà khoa học Vương
quốc Anh còn có những phát minh “kỳ quái” không kém.
1. Máy hút thuốc tự động
Trong
thời đại Victoria, hút thuốc lá đã trở nên phổ biến. Khác với công nghệ
tạo khói ngày nay được sử dụng trên các sàn diễn, cỗ máy này lại được
phát minh nhằm tạo ra… khói thuốc.
Thay
vì giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chiếc máy này lại thay con người
“hút” vài điếu xì gà cùng một lúc rồi phả ra khói thuốc lá.
Mục
đích của việc ra đời chiếc máy này vào những năm 80 của thế kỷ XIX chỉ
như một trò tiêu khiển nhưng đã thúc đẩy ngành công nghiệp thuốc lá phát
triển.
2. Gậy đa chức năng
Mặc
dù hơi kỳ quặc nhưng công dụng của chiếc gậy này là rất rõ ràng. Nó vừa
có thể làm một chiếc sáo, một thước đo, một cái ô, một tẩu thuốc hay
thậm chí còn được các quý ông thời đó sử dụng để… bắt bướm.
3. Máy liếm tem
Khi
Internet thậm chí còn chưa được hình thành trong ý tưởng thì rõ ràng
thư tay vẫn là công cụ truyền tải thông tin phổ biến và hữu dụng nhất.
Tuy
nhiên, với một số lượng lớn thư cần phải gửi, bạn sẽ không thể đảm bảo
tốc độ và hiệu quả khi chỉ sử dụng lưỡi để dán tem. Và dụng cụ liếm tem
ra đời vào cuối những năm . Nó nhanh chóng trở thành vật dụng không thể
thiếu trong thời kỳ này.
4. Tấm chắn bảo vệ cho xe đạp
Năm
1890, công ty Overman Wheel đã phát minh ra kiểu xe có sử dụng các tấm
chắn này nhằm phục vụ các quý bà, quý cô, những người luôn luôn diện
trên mình những bộ đầm dài đến mắt cá chân.
Tấm chắn này được thêm vào để tránh việc chân váy vướng vào bánh xe gây nguy hiểm cho người sử dụng.
5. Cầu con lăn
Thay
vì xây một cây cầu hoàn chỉnh thì thời kỳ này dường như người ta có xu
hướng tạo ra những thứ phức tạp và sáng tạo rườm rà không cần thiết.
Những
đường ray được xây dựng giúp cầu trượt từ đầu bên này sang đầu bên kia.
Nó có chi phí rẻ hơn và dễ dàng xây dựng hơn cây cầu hoàn chỉnh.
Tuy
nhiên, không lâu sau đó, thiết kế này đã hoàn toàn bị dỡ bỏ vì những
hạn chế trong quá trình sử dụng. Họ tranh cãi xem lúc nào thì cần thu
cầu, khi nào thì nên mở mỗi khi thuyền bè đi qua.
6. Máy chải lông ngựa
Những
người ở thời đại Victoria đã nghĩ ra một ý tưởng nhằm mục đích đơn giản
hóa công việc hàng ngày, đó chính là máy chải lông ngựa.
Nhưng
nào ai ngờ, các bánh răng và bàn chải được mắc nối phức tạp với nhau
cũng như cách vận hành loại máy này không hề đơn giản chút nào. Chúng
chỉ khiến cho mọi việc dường như phức tạp hơn, khiến người dùng khó chịu
khi sử dụng.
Phát minh này xứng đáng trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng Ig-Nobel ngày nay.
7. Bàn viết ổn định
Với
một hệ thống giao thông chỉ gồm tàu hỏa và ngựa, thật sự gây ra nhiều
khó khăn cho những người bận rộn luôn muốn một không gian thoải mái,
bằng phẳng để có thể viết.
Thiết
bị này được gắn liền với chỗ ngồi của một người và cho phép họ viết mà
không gặp rắc rối khi di chuyển bằng các phương tiện thời đó.
8. Công nghệ chép tay
Mặc
dù vận hành không được trơn tru và “mượt” cho lắm, nhưng mẫu thiết kế
này thực sự có ích cho những nhà văn, nhà báo hay các cô thư ký thời
đó.
Chiếc
máy rất hữu ích trong việc tạo ra các bản copy khi công nghệ in ấn và
photo chưa ra đời. Phát minh này thực sự đã giúp tiết kiệm được rất
nhiều thời gian.
9. Xe đạp hình cầu
Phát
minh này gồm một quả cầu trong suốt với thanh công cụ hỗ trợ người sử
dụng bên trong. Một số người sẽ rất thích mẫu thiết kế này vì cảm giác
thú vị khi ngồi trong đó.
Tuy
nhiên, thực sự thì nó không thoải mái như tưởng tượng một chút nào vì
lực phải bỏ ra có khi còn nhiều hơn đi bộ, cũng như nguy cơ va chạm là
rất cao.
10. Trang sức điện
Sức
sáng tạo của người Anh thời kỳ này thực sự đã đạt đến mức không tưởng,
khi họ nghĩ ra được loại trang sức được gắn đèn điện. Và mỗi khi bật
sáng, ánh đèn sẽ chiếu qua các viên ngọc hay kim cương.
Rõ ràng chúng ta không thể đeo nó lên người trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, ý tưởng này vô cùng thú vị và sáng tạo.
Theo P.B / Mask Online
Ý tưởng và phát minh "điên rồ" của các thiên tài
12:05:02 28/03/2013
Các phát minh độc nhất vô nhị: điện thoại linh hồn, xe tăng bay, cừu nhiều núm vú, máy động đất...
Chúng ta khó có thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ ra sao nếu không có những phát minh
vĩ đại của các bậc thiên tài. Tuy nhiên, không phải phát minh, ý tưởng
nào của họ cũng có tính ứng dụng cao và được nhiều người biết đến.
Hãy cùng điểm qua một vài ý tưởng và phát minh khá “khó đỡ” của một vài nhà thiên tài quen thuộc dưới đây.
1. Điện thoại linh hồn của Thomas Edison
Thomas Edison (1847 - 1931) là một nhà phát minh vĩ đại. Ông được coi là một trong những nhà phát minh giàu ý tưởng nhất trong lịch sử với 1.093 bằng sáng chế tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác.
Bên
cạnh những phát minh ảnh hưởng lớn đến cuộc sống như đèn điện, máy ghi
âm, máy chiếu phim, ông cũng có phát minh khá “điên” mà ít ai biết đến.
Trong số đó có điện thoại linh hồn.
Trong
hậu Thế chiến thứ I, người ta tin vào thế giới duy tâm. Nhiều người hy
vọng khoa học có thể cung cấp một phương tiện để “truy cập” vào các linh
hồn của người chết.
Tháng 10/1920, Edison công bố rằng, ông đang tạo ra một loại máy có thể mở các đường giao tiếp với thế giới tinh thần. Chiếc máy này được lấy ý tưởng giữa điện thoại và điện báo.
Edison nói với tờ The New York Times và một số tạp chí khác rằng, máy tính của ông sẽ đo lường các “đơn vị cuộc sống”, cái mà phân tán trong vũ trụ sau khi một người chết, qua đó có thể giao tiếp với các linh hồn.
Tuy
nhiên, ngay cả sau khi ông mất, người ta vẫn chưa được nhìn thấy chiếc
máy nào có thể nói chuyện với người chết như ông từng tuyên bố.
2. Máy động đất của Nikola Tesla
Nikola Tesla (1856 - 1943) là nhà phát minh được biết đến với nhiều đóng góp mang tính cách mạng trong các lĩnh vực điện và từ trường cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX với 700 bằng sáng chế phát minh.
Mặc
dù bị coi là một nhà khoa học nổi tiếng “điên” nhưng Tesla đã góp phần
thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp với những phát minh vĩ đại như dòng
điện xoay chiều, tia X-quang…
Năm
1898, trong một lần thí nghiệm cộng hưởng từ, Tesla đã cộng hưởng tần
số dao động của phòng thí nghiệm và gây ra một trận động đất kinh hoàng.
Trận động đất này chút nữa đã đánh sập tòa nhà số 5 Đại lộ New York,
nơi đặt phòng thí nghiệm của ông.
Sau
đó, Tesla tuyên bố đã chế tạo một thiết bị nhỏ, khi lắp đặt và vận hành
ở đâu thì sẽ làm cho khu vực xung quanh nó phải rung chuyển. Thiết bị
này chỉ nặng vài kg, nhưng lại có thể tạo ra những dao động rất lớn
khiến các cấu trúc lớn có thể bị sụp đổ. Thế nhưng, sau đó, chính Tesla
đã phá hủy chiếc máy này vì nhận ra sự nguy hiểm mà nó có thể tạo ra.
3. Cừu nhiều núm vú của Alexander Graham Bell
Alexander Graham Bell (1847 - 1922) là nhà phát minh, nhà khoa học, nhà cải cách người Scotland. Ông được biết đến với rất nhiều phát minh vĩ đại như điện thoại, máy dò kim loại, xây dựng tàu ngầm… Nhưng ít ai biết, ông cũng có những phát minh khá kỳ quặc. Trong đó phải kể đến việc tạo ra cừu nhiều núm vú.
Năm
1886, trong kỳ nghỉ hè của mình trên đảo Cape Breton ở Nova Scotia
(Canada), Bell bỗng chú ý đến những chú cừu của nhà hàng xóm. Ông thấy
rằng, mỗi chú cừu chỉ có hai núm vú, vì vậy chúng gặp một số rắc rối
trong việc “chăm” con. Nếu có thêm núm vú, cừu mẹ có thể gia tăng lượng
sữa và chăm sóc được nhiều cừu con hơn cùng một lúc.
Điều này đã khiến Bell dành 30 năm cuối cùng của cuộc đời mình cùng 250.000 USD (khoảng 5,2 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại) cho việc nghiên cứu tạo ra giống cừu nhiều hơn hai núm vú.
Sau
năm đầu nghiên cứu, Bell đã tạo ra được giống cừu có trung bình 2,5 núm
vú. Tới năm 1900 là 4,28 và năm 1910 là 6,1. Điều thú vị là các núm vú
được thêm vào không làm gia tăng kích thước tuyến vú.
Đến nay, những chú cừu như vậy không còn mang tầm quan trọng thương mại nhưng phát kiến này của Bell đã để lại một ví dụ thú vị trong ngành tổng hợp giống.
4. Xe tăng bay của John Walter Christie
John Walter Christie (1865 - 1944) là một kỹ sư và nhà phát minh đại tài người Mỹ. Ông được biết đến nhiều như một nhà thiết kế xe tăng nổi tiếng của thời kỳ giữa hai cuộc Thế chiến.
Trong chiến tranh, do đường xá không thuận tiện cho việc cơ động xe tăng, Christie đã nghĩ ra một thiết kế xe giúp tăng cường tính cơ động cho loại vũ khí “bất khả xâm phạm” này, đó là xe tăng bay.
Năm
1932, Christie cho ra mắt xe tăng bay có tên gọi M.1932. Thực chất đây
là loại xe tăng không tháp pháo, được làm từ thép và hợp kim duralumin
(gồm nhôm, mangan và silic), nặng khoảng 4 tấn.
M.1932
được trang bị với các cánh bay và cánh quạt quay. Ban đầu, nó có thể
được kéo đằng sau một chiếc máy bay lớn hoặc nằm trong “bụng” máy bay.
Sau đó sẽ được “thả” và “lượn” từ từ xuống mặt đất.
Với
bánh hơi, chiếc xe tăng này có thể đạt tới tốc độ 190 km/h, tương đương
vận tốc của một chiếc xe đua. Khi chạy trên bánh xích, chiếc xe đạt tốc
độ 90km/h.
Theo Christie, với tốc độ cao như vậy chiếc xe có thể bay qua nhiều chướng ngại vật nhân tạo và tự nhiên khi được trang bị thêm cánh. Tuy nhiên, đề xuất này không được Bộ Quốc phòng Mỹ quan tâm nên dần đi vào quên lãng.
Hiện
nay, việc vận chuyển xe tăng không phải là vấn đề quá khó khăn, nhưng ý
tưởng về một chiếc “xe tăng bay” của Christie vẫn còn ám ảnh nhiều nhà
thiết kế vũ khí quân sự.
5. Thông điệp lửa của Joseph von Littrow
Joseph von Littrow (1781 - 1840) là một nhà quý tộc người Áo và cũng là một nhà thiên văn học nổi tiếng. Những đóng góp của ông luôn được đề cao và có ý nghĩa to lớn trong ngành thiên văn học. Tuy nhiên, đôi khi ông cũng có một vài ý tưởng khá "điên rồ".
Từ
lâu, con người trên Trái Đất luôn mong muốn có thể liên lạc được với sự
sống trên các hành tinh khác. Vì vậy, một số nhà khoa học đã đề xuất
một số cách có thể liên lạc với người ngoài hành tinh. Những đề xuất này
dựa hoàn toàn vào tín hiệu hình ảnh, vì vào thời đó radio vẫn chưa ra
đời.
Các nhà khoa học cho rằng, chúng ta có thể nhìn thấy được Mặt trăng hay Sao Hỏa qua các vật thể có kích thước và màu sắc tương phản. Joseph von Littrow hoàn toàn đồng ý với ý kiến đó.
Ông
đưa ra ý tưởng trút dầu lửa vào kênh đào tròn rộng 30km trên sa mạc
Sahara. Vòng tròn lửa này sẽ được đốt lên vào buổi tối để ra tín hiệu về
sự hiện diện của chúng ta đối với những sự sống khác trong vũ trụ.
Rõ ràng, ý tưởng của Littrow không hề dễ thực hiện và nó cũng có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Vì vậy, ý tưởng này của Littrow nhanh chóng bị bác bỏ.
Hãy cùng điểm qua một vài ý tưởng và phát minh khá “khó đỡ” của một vài nhà thiên tài quen thuộc dưới đây.
1. Điện thoại linh hồn của Thomas Edison
Thomas Edison (1847 - 1931) là một nhà phát minh vĩ đại. Ông được coi là một trong những nhà phát minh giàu ý tưởng nhất trong lịch sử với 1.093 bằng sáng chế tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác.
Tháng 10/1920, Edison công bố rằng, ông đang tạo ra một loại máy có thể mở các đường giao tiếp với thế giới tinh thần. Chiếc máy này được lấy ý tưởng giữa điện thoại và điện báo.
Edison nói với tờ The New York Times và một số tạp chí khác rằng, máy tính của ông sẽ đo lường các “đơn vị cuộc sống”, cái mà phân tán trong vũ trụ sau khi một người chết, qua đó có thể giao tiếp với các linh hồn.
2. Máy động đất của Nikola Tesla
Nikola Tesla (1856 - 1943) là nhà phát minh được biết đến với nhiều đóng góp mang tính cách mạng trong các lĩnh vực điện và từ trường cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX với 700 bằng sáng chế phát minh.
3. Cừu nhiều núm vú của Alexander Graham Bell
Alexander Graham Bell (1847 - 1922) là nhà phát minh, nhà khoa học, nhà cải cách người Scotland. Ông được biết đến với rất nhiều phát minh vĩ đại như điện thoại, máy dò kim loại, xây dựng tàu ngầm… Nhưng ít ai biết, ông cũng có những phát minh khá kỳ quặc. Trong đó phải kể đến việc tạo ra cừu nhiều núm vú.
Điều này đã khiến Bell dành 30 năm cuối cùng của cuộc đời mình cùng 250.000 USD (khoảng 5,2 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại) cho việc nghiên cứu tạo ra giống cừu nhiều hơn hai núm vú.
Đến nay, những chú cừu như vậy không còn mang tầm quan trọng thương mại nhưng phát kiến này của Bell đã để lại một ví dụ thú vị trong ngành tổng hợp giống.
4. Xe tăng bay của John Walter Christie
John Walter Christie (1865 - 1944) là một kỹ sư và nhà phát minh đại tài người Mỹ. Ông được biết đến nhiều như một nhà thiết kế xe tăng nổi tiếng của thời kỳ giữa hai cuộc Thế chiến.
Trong chiến tranh, do đường xá không thuận tiện cho việc cơ động xe tăng, Christie đã nghĩ ra một thiết kế xe giúp tăng cường tính cơ động cho loại vũ khí “bất khả xâm phạm” này, đó là xe tăng bay.
Theo Christie, với tốc độ cao như vậy chiếc xe có thể bay qua nhiều chướng ngại vật nhân tạo và tự nhiên khi được trang bị thêm cánh. Tuy nhiên, đề xuất này không được Bộ Quốc phòng Mỹ quan tâm nên dần đi vào quên lãng.
5. Thông điệp lửa của Joseph von Littrow
Joseph von Littrow (1781 - 1840) là một nhà quý tộc người Áo và cũng là một nhà thiên văn học nổi tiếng. Những đóng góp của ông luôn được đề cao và có ý nghĩa to lớn trong ngành thiên văn học. Tuy nhiên, đôi khi ông cũng có một vài ý tưởng khá "điên rồ".
Các nhà khoa học cho rằng, chúng ta có thể nhìn thấy được Mặt trăng hay Sao Hỏa qua các vật thể có kích thước và màu sắc tương phản. Joseph von Littrow hoàn toàn đồng ý với ý kiến đó.
Rõ ràng, ý tưởng của Littrow không hề dễ thực hiện và nó cũng có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Vì vậy, ý tưởng này của Littrow nhanh chóng bị bác bỏ.
Theo P.B / Mask Online
Thói quen "rởm đời" của các thiên tài trong lịch sử
00:00:00 08/03/2014
Nikola Tesla lau thìa 18 lần mới dùng bữa, Charles Dickens chải đầu hàng trăm lần mỗi ngày... là những thói quen "quái lạ" của các thiên tài.
Ít ai ngờ rằng, nhiều nhà văn, nhà chính trị gia, nghiên
cứu khoa học lại có một số thói quen kỳ lạ giúp họ nảy sinh nhiều ý
tưởng sáng giá. Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến nhà văn Mỹ - Jack
Kerouac phải tìm đến men rượu để “giải phóng tâm hồn”, tạo nguồn cảm
hứng văn chương hay nhà thơ Thomas Stearns Eliot còn có thói quen bôi
phấn lên mặt và tô son màu xanh lá cây; Friedrich von Schiller tìm ý thơ
từ mùi táo thối.
Câu hỏi nhiều người thắc mắc là những thói quen kỳ lạ này tạo nên các thiên tài,
hay chính cái “tài” đã tạo nên cái “tật” khác thường ở những con người
đó. Cùng điểm lại một vài thói quen quái gở của các thiên tài qua bài
viết dưới đây.
1. Tiểu thuyết gia Charles Dickens - chải đầu hàng trăm lần mỗi ngày
Được
mệnh danh là một trong những cây bút vĩ đại nhất thời nữ hoàng
Victoria, tiểu thuyết gia người Anh - Charles Dickens (1812 - 1870) sở
hữu không ít những thói quen kỳ lạ. Một nhân viên tiết lộ rằng, Charles
không thể chịu được việc tóc tai “mất trật tự”, chính vì vậy ông luôn
phải để một chiếc lược ngay gần và chải đầu hàng trăm lần mỗi ngày.
Bên
cạnh đó, ông còn có thói quen đi đi lại lại trong khi sáng tác và đọc
cho thư ký chép lại. Sau đó, hai người còn phải nghiền ngẫm từng câu
nhiều lần, thay từ cho phù hợp và đổi thứ tự các từ trong câu trước khi
bắt tay vào viết tiếp.
Các
chuyên gia nghiên cứu đời sống và công việc của Dickens cho rằng trường
hợp của ông là biểu hiện nhẹ của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nặng
hơn còn là chứng động kinh.
2. Nhà sáng chế Thomas Edison - ngủ nhiều giấc mỗi ngày
Trước
khi trở thành các cộng sự nghiên cứu của Thomas Edison (1847 - 1932),
họ đã phải trải qua một vòng phỏng vấn gắt gao, đó là ăn một bát súp
dưới dự quan sát của nhà sáng chế tài năng này. Ông sẽ theo dõi xem họ
có cho thêm muối vào súp trước khi ăn hay không.
Edison
sẽ lập tức loại ngay những người cho muối dù chưa nếm thử tí nào. Theo
ông, bài kiểm tra này nhằm loại bỏ những thí sinh mới bắt đầu nhưng đã
đưa ra quá nhiều giả thuyết.
Edison còn cố
gắng giảm thiểu những nhu cầu thiết yếu hết sức có thể, ví dụ như việc
ngủ. Ông chia giấc ngủ của mình ra thành nhiều lần ngủ ngắn để có thêm
thời gian tỉnh táo làm việc.
Khác với người bình thường ngủ từ 6-8h liên tục, ông lại chia thành nhiều giấc ngủ ngắn trong ngày.
Chu
kỳ ngủ chia làm nhiều giai đoạn (polyphasic sleep) là phương pháp dành
cho những người muốn có thêm thời gian thức để làm những công việc khác,
nhờ vậy sẽ tăng được năng suất công việc. Ngoài Thomas Edison, thiên
tài Leonardo Da Vinci cũng áp dụng phương pháp ngủ này.
3. Nhà phát minh Nikola Tesla - lau thìa với 18 chiếc khăn tay mới ăn
Nikola
Tesla (1856 - 1943) là cha đẻ của hơn 300 phát minh như nam châm điện,
radio, động cơ không đồng bộ… Tesla thường bắt đầu làm việc vào lúc 3h
sáng và tiếp tục cho tới 11h đêm.
Thói
quen này đã khiến ông bị suy nhược ở độ tuổi 25. Tuy nhiên, ông nhanh
chóng phục hồi và tiếp tục chế độ sinh hoạt này cho tới khi về già, làm
việc suốt 38 năm không ngừng nghỉ.
Bên
cạnh đó ông còn sống độc thân và làm bạn với chim bồ câu. Telsa còn có
những nỗi sợ thầm kín, đó là phụ nữ thừa cân và các loại trang sức (đặc
biệt là ngọc trai).
Ông sợ những phụ nữ quá cân.
Hơn
thế, ông còn không dám bắt tay vì sợ vi khuẩn. Mỗi khi dùng bữa, nhà
phát minh này phải lau sạch dao, dĩa và thìa với đúng 18 chiếc khăn tay
làm từ vải lanh rồi mới yên tâm thưởng thức bữa ăn của mình.
4. Bác sĩ Sigmund Freud - kết bạn với "nàng tiên nâu"
Bác
sĩ tâm lý và thần kinh người Áo - Sigmund Freud (1856 - 1939) đã mang
đến những hiểu biết sâu sắc về tiềm thức con người. Thông qua đó, ông
cũng giúp các nhà tâm lý học có được cách thức tiếp cận bệnh nhân một
cách dễ dàng hơn. Nhưng ít ai biết rằng, tật xấu của con người tưởng như
hoàn hảo này chính là nicotine và cocaine.
Ông
bắt đầu nghiện các chất kích thích này từ rất sớm và hút liên tục.
Người bạn thân và cũng là bác sĩ của Freud đã cảnh báo ông rằng, việc
hút xì gà hàng ngày có thể gây ra chứng rối loạn nhịp tim hết sức nguy
hiểm.
Freud đã cố cai nghiện nhưng lại sớm rơi vào tình trạng trầm cảm. Ông đã từng chia sẻ: “Ngay
sau khi bỏ thuốc, tim tôi thậm chí còn tệ hơn hồi dùng, tâm trạng thì
không lúc nào được yên vì những hình ảnh chết chóc, tiễn biệt cứ lặp đi
lặp lại”.
Cuối
cùng, Freud lại phải trở về với “nàng tiên nâu” và đã từng hút một liều
lượng lớn cocaine. Ông thậm chí phải trải qua 33 cuộc phẫu thuật miệng
và hàm để loại bỏ tế bào ung thư nhưng vẫn dành những lời ca ngợi tốt
đẹp cho thứ “vật chất kỳ diệu” này.
5. Nhà văn Honore de Balzac - uống 50 cốc cà phê mỗi ngày
Nhà
văn hiện thực Pháp - Honore de Balzac (1799 – 1850) có niềm đam mê với
cà phê lớn tới mức một ngày ông có thể uống tới 50 cốc và hiếm khi chợp
mắt trong quá trình sáng tác bộ tiểu thuyết “Tấn trò đời”.
Thậm chí ông còn dành một bài báo để ca ngợi “vẻ đẹp” của cà phê bằng thứ văn xuôi hoa mỹ và đầy chất thơ: “Thứ
cà phê này rót vào dạ dày bạn và ngay lập tức tạo nên một chấn động.
Các ý tưởng bắt đầu hành quân như tiểu đoàn trong một trận chiến”.
Honore
de Balzac gọi cà phê là “thứ sức mạnh lớn lao trong cuộc đời”, nhờ có
thức uống này mà ông có thể sóng sót với lịch làm việc “chết người”: đi
ngủ lúc 6h tối, dậy lúc 1h và làm việc đến 8h sáng, sau đó chợp mắt một
lúc trước khi tiếp tục viết 7 tiếng.
Ông uống
rất nhiều để duy trì tốc độ công việc và thậm chí còn ăn bột cà phê
trong khi dạ dày đang rỗng. Kết quả là Honore de Balzac đã viết được 85
cuốn tiểu thuyết trong vòng 20 năm và qua đời ở độ tuổi 50.
Nhiều
người suy đoán cái chết của ông là do lao lực và uống quá nhiều cà phê,
trong khi có những giả thuyết cho rằng ông qua đời vì bị tăng huyết áp,
xơ vữa động mạch.
6. Tiến sĩ Yoshiro Nakamatsu - ý tưởng xuất hiện khi não thiếu dưỡng khí
Trong
74 năm cuộc đời của mình, tiến sĩ Yoshiro Nakamatsu đã sở hữu 3.300
bằng sáng chế, nổi tiếng nhất trong số đó là đĩa mềm. Rất nhiều sản phẩm
của Nakamatsu đã được khai sinh trong hoàn cảnh ông suýt chết đuối. Nhà
sáng chế lỗi lạc này tin vào lợi ích của việc thiếu dưỡng khí khi con
người ở dưới nước.
Ông cho biết: “Để não thiếu dưỡng khí, bạn cần phải lặn thật sâu và khoảng 1,5 giây trước khi chết, tôi có thể hình dung ra một phát minh mới”. Sau đó ông viết ý tưởng này vào giấy chống thấm nước rồi bơi lên.
Thêm
một chìa khóa dẫn đến thành công của Nakamatsu là lên ý tưởng trong một
căn phòng lát đầy vàng 24kara. Theo ông, lớp vàng này có thể ngăn được
sóng vô tuyến và radio “có hại cho quá trình sáng tạo”.
* Bài viết sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Listverse, Newyorker, Sleepdex...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét