Tzuyu, Do Yeon, Arin, Na Eun,
Yuqi và So Hee được coi là những gương mặt đại diện cho thế hệ thần
tượng 9X cuối cùng ở Kpop bởi họ đều sở hữu nhan sắc và sức hút nổi bật.
Tzuyu (TWICE):
Em út nhóm TWICE được đánh giá là cái tên nổi bật nhất trong số các
idol sinh năm 1999. Cô được biết đến ngay từ khi tham gia show thực tế
tuyển chọn thành viên nhóm TWICE - Sixteen. Nữ thần tượng người Đài Loan
gây ấn tượng bởi gương mặt khả ái và thân hình quyến rũ. Tuy không được
đánh giá cao về tài năng, Tzuyu vẫn nhận được nhiều cảm tình từ khán
giả.
Cùng với thành công hiện tại
của TWICE, mỹ nhân 20 tuổi ngày càng nổi tiếng. Cô hiện là thành viên sở
hữu lượng fan trong nước lẫn quốc tế hùng hậu bậc nhất Kpop. Với lợi
thế nhan sắc và sức hút mạnh mẽ, Tzuyu được công chúng xứ kim chi trao
cho danh hiệu nữ thần thế hệ mới Kpop.
Do Yeon (I.O.I/Weki Meki):
Mỹ nhân nhà Fantagio nổi tiếng ngay từ lần đầu xuất hiện trong chương
trình Produce 101 mùa đầu tiên. Ngoài tài năng, Do Yeon còn gây chú ý
nhờ gương mặt lạnh lùng và nhan sắc được mệnh danh là “tiểu Jun Ji
Hyun”. Bên cạnh đó, vóc dáng chuẩn mẫu với chiều cao 1,73 m giúp nữ idol
sinh năm 1999 trở thành gương mặt nổi bật nhất nhì trong nhóm.
Nhờ lợi thế ngoại hình với vẻ
đẹp độc lạ và gu thời trang tinh tế, Do Yeon được các thương hiệu mỹ
phẩm cũng như tạp chí thời trang lựa chọn làm gương mặt đại diện và xuất
hiện trên các trang bìa với tần suất dày đặc. Nhiều ý kiến cho rằng cựu
thành viên I.O.I không chỉ là visual của thế hệ tân binh nữ Kpop mà còn
có thể trở thành người mẫu trẻ đầy triển vọng của Kbiz trong tương lai.
Na Eun (April):
Sở hữu vẻ ngoài trong sáng cùng tính cách đáng yêu, thành viên sinh năm
1999 trong April được coi là “cây hút fan” của nhóm. Tuy nhiên, vì
April vẫn còn là cái tên khá mờ nhạt ở làng nhạc Kpop nên Na Eun cũng
chưa nhận được nhiều sự chú ý của công chúng xứ Hàn.
Quyết định lấn sân sang điện ảnh, sau thành công của bộ phim sitcom tuổi teen mang tên A Teen,
tên tuổi của Na Eun được biết đến rộng rãi trên các diễn đàn dành cho
giới trẻ, visual lẫn diễn xuất tự nhiên của mỹ nhân sinh năm 1999 cũng
được giới chuyên môn đánh giá cao. Ngoài ca hát và diễn xuất, thành viên
nhóm April còn chăm chỉ làm MC và tham gia nhiều show thực tế tại Hàn
Quốc.
Arin (Oh My Girl): Đối
với giới trẻ xứ kim chi, Arin là gương mặt khá nổi tiếng khi sở hữu
lượng fan hùng hậu nhất nhóm. Nữ idol nổi tiếng với gương mặt và vóc
dáng trẻ trung không khác học sinh cấp 2. Theo thời gian, nhan sắc của
Arin được đánh giá ngày càng cuốn hút. Tuy nhiên, nét đáng yêu đặc
trưng vẫn là thế mạnh của mỹ nhân sinh năm 1999.
Em út nhóm Oh My Girl sở hữu
nhiều khoảnh khắc sân khấu gây “sốt” trên cộng đồng mạng xứ kim chi. Mới
đây, tham gia show thực tế dành cho các nhóm nữ Kpop mang tên Queendom,
nhóm nhạc nhà WM Entertainment là một trong những cái tên gây ấn tượng
nhất với khán giả. Trong đó, Arin là cái tên được nhắc đến nhiều nhất
nhờ nhan sắc và thần thái sân khấu nổi bật.
Yuqi ((G)-IDLE):
Thành viên người Trung trong girlgroup tân binh nhà Cube thu hút sự chú
ý của khán giả ngay từ khi vừa debut nhờ chất giọng nữ trầm lạ trái
ngược với ngoại hình. Bên cạnh đó, tính cách hài hước cũng là điểm thu
hút fan của nữ idol sinh năm 1999.
Không chỉ có nhan sắc nổi bật,
Yuqi còn được đánh giá cao về tài năng toàn diện khi vừa hát, rap, nhảy
tốt vừa chơi nhạc cụ giỏi. Hội tụ đầy đủ những yếu tố về ngoại hình và
tài năng, nữ idol gốc Hoa được kỳ vọng sẽ tỏa sáng hơn nữa trong tương
lai.
So Hee (Elris): Thành
viên nổi tiếng nhất nhì của Elris từng đoạt á quân trong chương trình
tìm kiếm tài năng âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc - Kpop Star 6. Ngay khi vừa
xuất hiện trên sóng truyền hình, nữ idol sinh năm 1999 trở thành chủ đề
được quan tâm trên nhiều diễn đàn. Giới truyền thông cũng đánh giá cao
nhan sắc của So Hee và ưu ái gọi cô là "nữ thần Kpop thế hệ mới".
Không chỉ xinh đẹp, So Hee còn
được công nhận về tài năng. Chủ tịch công ty JYP, YG và Antenna Music
từng nói rằng cô đủ sức trở thành nghệ sĩ solo và hoạt động nghệ thuật
chuyên nghiệp ở tuổi 17.
Bốn thần tượng mới có nhan sắc, tài năng toàn diện nhất Kpop
Seung Youn, Bang Chan, So
Yeon, Tae Yong được công nhận là những nghệ sĩ đa tài của Kpop. Họ sở
hữu tài năng toàn diện từ hát, rap, nhảy đến sáng tác và sản xuất âm
nhạc.
Cho Seung Youn (X1): Nam
thần tượng sinh năm 1996 từng tham gia thử giọng hơn 50 lần ở các công
ty giải trí khác nhau như SM Entertainment hay JYP Entertainment trước
khi được nhận làm thực tập sinh tại YG Entertainment. Sau gần 2 năm đào
tạo, anh đã ra mắt cùng UNIQ – nhóm nhạc hợp tác đa quốc gia do Yuehua
Entertainment quản lý.
Là rapper kiêm ca sĩ chính,
Seung Youn tham gia vào quá trình định hướng âm nhạc của UNIQ ngay từ
khi ra mắt. Anh tự viết rap cũng như sáng tác lời bài hát các ca khúc
của nhóm. Năm 2016, nam ca sĩ đăng ký tham gia chương trình sống còn
chuyên về rap Show Me the Money 5. Mặc dù bị loại khá sớm song anh vẫn
nhận được những phản ứng tích cực từ khán giả.
Sau cuộc thi, sao nam sinh năm 1996 ra mắt solo với nghệ danh Luizy vào tháng 7/2016 thông qua đĩa đơn hip hop tự sản xuất Recipe.
Là một nghệ sĩ đơn, anh đã tự sáng tác lời và sản xuất hầu hết sản phẩm
âm nhạc cho riêng mình cũng như nhiều nghệ sĩ Kpop khác.
Tuy tuổi còn trẻ nhưng kinh
nghiệm được mài giũa lâu năm trong nghề đã giúp Seung Youn trở thành một
nghệ sĩ có khả năng hát, nhảy và rap toàn diện. Điều này đã được giới
chuyên môn công nhận khi anh tham gia các chương trình sống còn trước
đó. Hiện, Seung Youn là thành viên của nhóm tân binh hùng mạnh bậc nhất
Kpop - X1. Anh đã ra mắt vào tháng trước sau khi kết thúc ProduceX101
với vị trí thứ 5 chung cuộc.
Bang Chan (Stray Kids): Xuất
thân là một mảnh trong bộ 3 hip hop 3RACHA với nghệ danh CB97, Bang
Chan gây ấn tượng với tài làm beat và kỹ năng rap điêu luyện. Khi Stray
Kids ra mắt bài hát pre-debut Hellevator, tài ca hát của nam idol sinh năm 1997 cũng được phô diễn qua những nốt cao trong bài.
Hầu hết bài hát của Stray Kids
đều có công xây dựng từ chính trưởng nhóm Bang Chan. Chỉ mới 22 tuổi,
nam ca sĩ sở hữu gia tài âm nhạc đồ sộ. Hơn nữa, những ca khúc do anh tự
sáng tác đều nhận được sự yêu thích từ JYP lẫn công chúng xứ Hàn.
Đóng vai trò là trưởng nhóm,
rapper, ca sĩ kiêm vũ công chính của nhóm, Bang Chan đã thể hiện sự linh
hoạt trong các màn biểu diễn trên sân khấu. Hơn nữa, việc không ngừng
thử thách, nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân đã giúp trưởng nhóm Stray
Kids ngày càng được yêu quý và ngưỡng mộ.
So Yeon ((G)I-DLE): Nhóm
nhạc nữ nhà Cube Entertainment (G)I-DLE cũng may mắn có một thủ lĩnh đa
tài, nắm giữ toàn bộ vai trò chủ đạo trong nhóm. So Yeon là rapper, vũ
công, ca sĩ chính kiêm center của (G)I-DLE. Là cựu thí sinh của chương
trình thực tế sống còn Unpretty Rapstar và Produce 101 mùa đầu tiên, So
Yeon gây ấn tượng với khán giả bằng kỹ năng rap và nhảy điêu luyện. Bên
cạnh đó, cô còn được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng thanh nhạc
ổn định.
Năm 2016, So Yeon đã ký hợp
đồng độc quyền với tư cách là một nghệ sĩ thuộc Cube Entertainment. Cô
chính thức ra mắt vào năm 2017 với đĩa đơn kỹ thuật số tự sáng tác mang
tên Jelly và Idle Song. Được tham gia các lớp học sáng
tác khi còn là thực tập sinh song nữ idol sinh năm 1998 chưa từng có ý
định trở thành nhạc sĩ chính của nhóm.
Chỉ đến khi việc ra mắt của nhóm bị trì hoãn vì không có bài hát, So Yeon mới bắt đầu viết ca khúc chủ đề trong album đầu tay LATATA. Thành
công ấn tượng từ sản phẩm debut, thủ lĩnh nhóm nữ nhà Cube tiếp tục tự
sáng tác và sản xuất các ca khúc chủ đề trong những album sau đó của
(G)I-DLE.
Tae Yong (NCT 127):
Một nhà lãnh đạo trẻ tuổi khác cũng nổi tiếng với kỹ năng rap và những
bước nhảy ấn tượng là Tae Yong. Anh được biết đến như một thành viên của
nhóm nhạc nam nhà SM - NCT. Năm 2016, nam idol sinh năm 1995 ra mắt
trong tiểu đơn vị đầu tiên của nhóm - NCT U. Cuối năm đó, anh tiếp tục
trở thành thủ lĩnh của nhóm đơn vị thứ hai là NCT 127.
Tae Yong được công nhận là một
nhạc sĩ tài ba của Kpop khi đã tham gia viết nhạc và sản xuất hơn 30 bài
hát bằng 4 ngôn ngữ khác nhau, được phát hành chủ yếu bởi các tiểu đơn
vị NCT. Bên cạnh đó, kỹ năng thanh nhạc của Tae Yong cũng được thể hiện
thông qua sản phẩm solo đầu tiên mang tên Long Flight được phát hành vào tháng 7/2019 thuộc dự án SM Station.
Mới đây, Tae Yong đã trở thành
một trong 7 thành viên của SuperM – đội hình được tuyển chọn từ những
thần tượng nổi bật nhất nhà SM. Được mệnh danh là “Avengers của Kpop”,
là dự án hợp tác giữa SM Entertainment và hãng thu âm Capitol của Mỹ,
SuperM hứa hẹn sẽ có màn ra mắt bùng nổ tại Hollywood (Mỹ) vào ngày
4/10.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét