ĐIÊN RỒ TRONG VÒNG DANH LỢI 85
(ĐC sưu tầm trên NET)
Chồng Bà Tư Hường Tố Con Trai Chiếm Đoạt 30.000 Tỉ
Chuyện ít ai biết về gia tộc kín tiếng của bà Tư Hường, vụ mất 30000 tỷ của gia tộc chỉ mới bắt đầu
Bà Tư Hường: Tuổi 80 đứng đầu gia tộc kinh doanh bậc nhất Việt Nam
14/05/2017
05:00
GMT+7
Bà chủ của nhiều “đế chế”
Bà Trần Thị Hường (Tư Hường), sinh năm 1936, là nữ doanh nhân thế hệ đầu tại Việt Nam. Bà là người Bình Định. Bà đứng đầu "đế chế" bất động sản Hoàn Cầu và Ngân hàng Nam Á (NamABank) với tài sản có thể lên tới hàng trăm triệu USD.
Bà Tư Hường là một doanh nhân có sức làm việc phi thường. Suốt thập kỷ ở tuổi “xưa nay hiếm”, bà Trần Thị Hường vẫn làm việc và đây cũng là khoảng thời gian bà đưa cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ về Việt Nam và mời Lady Gaga đến biểu diễn. Cùng với sự kiện Hoa hậu Hoàn vũ là sự ra đời của khu resort Diamond Bay nổi tiếng ở Nha Trang.
| Nữ doanh nhân Tư Hường. |
Bà Tư Hường là chủ tịch HĐQT và là người gây dựng lên Tập đoàn Hoàn Cầu. Đây là một tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề được thành lập vào năm 1993, với hơn 30 công ty thành viên trên khắp cả nước, có vị thế vững chắc trên thị trường trong nước và quốc tế.
Tập đoàn Hoàn Cầu hoạt động trong các lĩnh vực: bất động sản, du lịch khách sạn, tài chính ngân hàng, truyền thông quảng cáo, giáo dục với nhiều dự án nổi tiếng như: khu căn hộ cao cấp Cantavil Hoàn Cầu, Nhà hát Crown Convention, Diamond Bay Golf & Villas, Diamond Bay Resort & Spa, Diamond Bay Condotel Resort…
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (NamABank) gần đây đang trong quá trình tái cấu trúc.
Tuy nhiên, theo thông tin gần nhất, bà Tư Hường vẫn là cố vấn cấp cao của NamABank. Các vị trí chủ chốt trong ngân hàng đều thuộc về các thành viên trong gia đình và những người có quan hệ mật thiết của nữ doanh nhân này.
| Gia đình nhà bà Tư Hường thống trị tại Nam Á Bank. |
Ông Nguyễn Quốc Toàn, con trai cả của bà Tư Hường và con gái Nguyễn Thị Xuân Loan cũng đã từng giữ chức chủ tịch NamABank. Ông Toàn trước đó nắm giữ 5% cổ phần NamABank. Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương - một DN của ông gia đình ông Toàn - nắm giữ gần 14,2% cổ phần của Ngân hàng Nam Á.
Những thương vụ lãi triệu USD
Trong vài năm gần đây, NamABank có nhiều thay đổi do đang trong quá trình tái cấu trúc. Dàn lãnh đạo cao cấp tại NH này cũng thay đổi liên tục. Riêng trong năm 2015, NH này đã thay cả 2 chức danh quan quan trọng nhất là TGĐ và chủ tịch HĐQT. Tuy nhiên, có một điểm không đổi là quyền lực của gia đình bà Tư Hường tại NH này.
Hồi đầu 2013, á hậu Dương Trương Thiên Lý, con dâu bà Tư Hường (vợ của ông Nguyễn Quốc Toàn) cũng đã từng bất ngờ thành cổ đông nắm giữ 4,92% cổ phần NamABank. Tuy nhiên, hơn một năm sau đó, á hậu Dương Trương Thiên Lý đã không còn sở hữu cổ phiếu của NamABank nhưng gia đình bà Tư Hường vẫn là nhóm cổ đông chi phối.
Mặc dù là chủ của 2 đế chế hàng đầu trong 2 lĩnh vực tài chính và bất động sản, nhưng bà Tư Hường không phải là con nhà nòi, không xuất thân từ gia đình kinh doanh. Bà Tư Hường từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với báo chí rằng: bà lớn lên trong khó khăn, mới học hết lớp 5, từng làm người ở, học may, bán hàng…
Cái duyên kinh doanh bắt đầu bén và gắn với cuộc đời bà từ những năm 80 với việc buôn bán thủy sản, trầm hương, gỗ… Đầu những năm 90, bà thành doanh nghiệp và làm ăn phát đạt với ngành gỗ.
Sự nghiệp kinh doanh của bà Tư Hường bứt phá với một loạt các quyết định đầu tư xây dựng nhà máy đồ uống nước giải khát… rồi sau đó bán cho các tập đoàn lớn trên thế giới vào thời điểm khi mà nền kinh tế Việt Nam mở cửa hội nhập với thế giới đầu những năm 90 và các nhà đầu tư nước ngoại rất ngại các thủ tục hành chính rườm ra và chỉ muốn mua lại các DN trong nước.
Lão bà doanh nhân này đã rất nổi tiếng trên thị trường với hàng loạt các vụ kinh doanh kiếm tiền khổng lồ như hàng loạt các vụ đầu tư xây nhà máy rồi bán như Bia Khánh Hòa (bán cho San Miguel), Nhà máy Sài Gòn Cola (bán cho Coca Cola), Nhà máy nước tăng lực Lipovitan. Mỗi thương vụ bà đều lãi vài triệu đô nhờ nắm bắt được xu thế, thời cuộc.
| Á hậu Dương Trương Thiên Lý là con dâu bà Tư Hường. |
Rõ nét nhất về sức mạnh của gia đình bà Hường là ở Tập đoàn Hoàn Cầu với cú đầu tư cả ngàn tỷ vào khu nghỉ dưỡng Diamond Bay và các hạng mục phục vụ cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Thế giới (Miss Universe) 2008, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.
Năm 2010, Tập đoàn Hoàn Cầu ký kết hợp tác với Tập Đoàn Deawoo (Hàn Quốc) thành lập Công ty TNHH liên doanh phát triển nhà DAEWON - HOÀN CẦU, xây dựng dự án chung cư cao cấp Cantavil Hoàn Cầu.
| Á hậu Dương Trương Thiên Lý. |
Năm 2013, Hoàn Cầu Group trở thành chủ sở hữu Trường Đại Học Quang Trung Qui Nhơn và đồng sở hữu Đà Lạt Palace Golf Club, khách sạn Đà Lạt Palace, Du Parc Palace.Đồng thời thành lập Công ty TNHH Hoàn Cầu Ninh Hòa, Công ty TNHH Hoàn Cầu Ninh Long, Công ty TNHH Hoàn Cầu Đà Lạt.
H. Tú
Tham quan lăng mộ gia tộc Trần_Nguyễn của bà Tư Hường doanh nhân nổi tiếng Saigon ở Hoa viên BD
Bà Tư Hường để lại những tài sản gì cho gia đình?
Ngoài Ngân hàng Nam Á đang gây tranh chấp, bà Tư Hường còn để lại những
công ty bất động sản với hàng chục dự án ở nhiều tỉnh, thành.
Cố doanh nhân Trần Thị Hường (tên thường gọi Tư Hường) được biết đến là
người sáng lập Tập đoàn Hoàn Cầu và Ngân hàng Nam Á - pháp nhân mà ông
Nguyễn Chấn, chồng bà vừa cho biết đang bị một trong những người con
trai chiếm cổ phần.
Ngân hàng Nam Á được bà mua cổ phần từ năm 1995 - chỉ 2 năm sau khi
thành lập Tập đoàn Hoàn Cầu. Không trực tiếp điều hành nhưng doanh nhân
gốc Bình Định với vai trò cố vấn cấp cao là người góp công lớn đưa ngân
hàng này từ vốn điều lệ 5 tỷ đồng lên hơn 3.353 tỷ đồng như hiện nay.
Cơ cấu sở hữu của bà Tư Hường và những người liên quan trong gia đình
biến động mạnh qua từng giai đoạn. Trong bản cáo bạch chào bán cổ phiếu
ra công chúng của Ngân hàng Nam Á vào năm 2007, bà Tư Hường là cổ đông
lớn thứ ba với tỷ lệ sở hữu 13,09%. Ông Nguyễn Chấn (chồng bà Tư Hường)
và con trai Nguyễn Quốc Mỹ cũng là cổ đông lớn nắm giữ lần lượt 5,14% và
7,31% vốn cổ phần.
Tuy nhiên, đến năm 2015, số lượng cổ phiếu bà Tư Hường nắm giữ chỉ còn
0,47%, tương ứng 1,4 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu của ông Nguyễn Chấn và
ông Nguyễn Quốc Mỹ cũng chỉ còn 0,82% và 4,31%.
Thay đổi lớn về cơ cấu cổ đông nhưng thực tế sở hữu của gia đình bà Tư
Hường tại Ngân hàng Nam Á vẫn tương đối lớn. Hai cổ đông lớn gồm ông
Nguyễn Quốc Toàn (con trai bà Tư Hường) và Công ty TNHH Rồng Thái Bình
Dương trước đó do ông Toàn làm Chủ tịch HĐQT. Tỷ lệ sở hữu của hai cổ
đông này lần lượt là 5% và 14,26%.
Nếu bao gồm những cá nhân liên quan đến hai cổ đông lớn thì tổng sở hữu
lên đến 26,89%, tương đương hơn 800 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Khối tài
sản của gia đình bà Tư Hường tại Nam Á có thể tiếp tục tăng mạnh khi
ngân hàng này niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM theo kế hoạch trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên vào cuối tháng này.
Tuy nhiên, bên cạnh Ngân hàng Nam
Á, khối tài sản bà Tư Hường để lại cho gia đình còn là Tập đoàn Hoàn Cầu
- đơn vị sở hữu hàng chục công ty bất động sản với loạt dự án lớn ở
nhiều tỉnh, thành. Tập đoàn Hoàn Cầu do bà Tư Hường
thành lập vào năm 1993 với vốn điều lệ 193 tỷ đồng. Đến năm 2015, đơn vị
này tăng vốn điều lệ lên 1.170 tỷ đồng với gần 40 công ty thành viên
tập trung chủ yếu tại Khánh Hòa, TP HCM, Đà Lạt, Đồng Nai...
Hoàn Cầu tập trung đầu tư, kinh doanh bất động sản từ những năm 2000 và
đây cũng là lĩnh vực tích tụ tài sản lớn nhất của đại gia đình bà Tư
Hường. Doanh nghiệp này theo đuổi phương châm kinh doanh chủ yếu là đầu
tư bất động sản lớn tại vị trí đẹp, đồng thời liên doanh với các doanh
nghiệp Nhà nước được giao đất, qua đó đầu tư thu lợi nhuận hoặc chuyển
nhượng dự án.
Khánh Hoà được coi là thủ phủ kinh doanh của Tập đoàn Hoàn Cầu với việc
sở hữu trên 10 dự án bất động sản lớn tại đây. Trong đó, 7 dự án, doanh
nghiệp được UBND tỉnh Khánh Hoà giao cho từ những năm 2001-2004.
Diamond Bay (xã Phước Đồng) là một trong những dự án lớn nhất của tập
đoàn này, được đầu tư và quản lý bởi Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang.
Với tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 4 tỷ USD, dự án bao gồm 15 resorts,
hơn 15.000 phòng khách sạn, căn hộ nghỉ dưỡng và 4.000 biệt thự trên
biển cùng nhiều hạng mục khác như sân golf, trung tâm thương mại, bệnh
viện, trường học khu vui chơi giải trí... Một phần của dự án hiện đã
được đưa vào khai thác và từng là nơi tổ chức cuộc thi hoa hậu hoàn vũ
thế giới năm 2008.
![]() |
|
Diamond Bay và từng là nơi tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới năm 2008. Ảnh: Tập đoàn Hoàn Cầu
|
Liên quan đến dự án này, chỉ nửa
năm sau khi bà Tư Hường qua đời, Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang liên
tục đăng thông báo về việc đơn vị này bị mất 2 giấy chứng nhận quyền sử
dụng 2 thửa đất thuộc dự án.
Tại Khánh Hoà, Hoàn Cầu cũng là chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại và
khách sạn Hoàn Cầu (Nha Trang Center) có vốn 1.500 tỷ đồng, ở số 20
Trần Phú. Khu đất rộng hơn 9.000 m2 vốn là Thư viện tỉnh Khánh Hoà, một
trong những khu đất có vị trí đắc địa nhất thành phố này. Một khu đất
vàng khác sở hữu hai mặt tiền đường Lý Tự Trọng và đường Trần Hưng Đạo
hiện là dự án Nha Trang Center 2 (Gold Coast) cũng được đầu tư bởi Công
ty cổ phần Thanh Yến – một thành viên của Tập đoàn Hoàn Cầu.
Tập đoàn này còn sở hữu một số dự án tại Khánh Hoà song đến nay vẫn dở
dang như, dự án du lịch dịch vụ tổng hợp bắc bán đảo Cam Ranh, Khu dân
cư Ninh Thủy, dự án Khu dân cư Ninh Long và dự án đầu tư cơ sở hạ tầng
khu công nghiệp Ninh Thủy...
Hoàn Cầu hiện còn nắm giữ một loạt dự án lớn tại TP HCM. Ngoài việc liên
doanh liên kết với một số đơn vị phát triển dự án căn hộ cao cấp Hoàn
Cầu Cantavil đã đưa vào vận hành năm 2010, Tập đoàn đang phát triển các
dự án Diamond City (Tân Thuận Tây, quận 7) với quy mô hơn 14 ha, mức đầu
tư dự kiến 15.000 tỷ đồng, dự án Saigon Land (gần 2.000 m2, tại Bình
Thạnh)...
Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi bà Tư Hường qua đời, hơn một phần ba
đất của dự án Diamond City bị siết nợ và sang tay cho chủ đầu tư mới.
Phần diện tích này từng được dùng làm tài sản đảm bảo cho khoản nợ xấu
của Công ty cổ phần Hoàn Cầu Khánh Hoà và Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha
Trang tại một ngân hàng.
Bên cạnh Khánh Hoà, TP HCM, tập đoàn này từng phát triển các dự án ở
những tỉnh, thành khác như Khu Công nghiệp Công nghệ cao Hoàn Cầu Long
An, Trung tâm thương mại Quy Nhơn, Khu căn hộ Đại Phú - Bình Dương...
Từ năm 2014, Hoàn Cầu còn là chủ sở hữu Trường đại Học Quang Trung (Quy
Nhơn), Trung tâm y khoa Saint Luke (TP HCM) và đồng sở hữu Đà Lạt Palace
Golf Club, khách sạn Đà Lạt Palace và Du Parc Palace.
Nguyễn Hà - Phương Đông
Tranh chấp tài sản gia đình bà Tư Hường: Cha tố con trai, 3 con gái tố lại cha
24/06/2019 06:20 GMT+7
TTO - Ông Nguyễn Chấn tố cáo con trai Nguyễn Quốc Toàn (chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á) tự mở két sắt lấy giấy tờ, tài sản để sang tên đổi chủ nhằm chiếm đoạt. 3 con gái: Gia đình giao chìa khóa nên không thể gọi là "đột nhập bất hợp pháp".
Ông
Nguyễn Chấn, chồng đại gia Tư Hường (đã mất) đứng lên tố con trai là
Nguyễn Quốc Toàn chiếm đoạt tài sản tại Đại hội cổ đông Ngân hàng
Eximbank hôm qua - Ảnh: DUYÊN PHAN
Việc
gia đình giao cho ông Toàn chìa khóa két sắt và sử dụng các tài liệu có
trong két sắt để phục vụ việc kinh doanh của gia đình nên không thể gọi
là "đột nhập bất hợp pháp" hoặc "lạm dụng lòng tin".
Theo đơn tố cáo của ba con gái
Cha tố con trai "tước" hơn 30.000 tỉ
Cuộc chiến tranh chấp khối tài sản khoảng 30.000 tỉ đồng của gia đình bà Tư Hường mới chỉ bắt đầu khi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" dựa trên đơn tố cáo của ông Nguyễn Chấn (96 tuổi).
Theo ông Nguyễn Chấn, thời điểm năm 2016, khi vợ ông là bà Tư Hường bị bệnh nặng nên vợ chồng ông tạm giao cho con trai thứ là Nguyễn Quốc Toàn đảm nhiệm công việc quản lý Tập đoàn Hoàn Cầu, Ngân hàng Nam Á và các khoản đầu tư (thông qua việc nắm giữ cổ phiếu, chứng từ sẵn có của gia đình). Ông cũng tạm giao cho ông Toàn quản lý chìa khóa tủ két sắt tại số nhà 141 Võ Văn Tần (Quận 3, TP.HCM).
Két sắt này chứa toàn bộ hồ sơ pháp lý của các công ty, cổ phiếu ngân hàng, tài sản giấy tờ có giá trị của con cháu gửi...
Ông Chấn cho rằng ông Toàn chỉ được mở két sắt khi có sự đồng ý của ông. Tuy nhiên ngày 27-5-2018, ông Toàn đã cùng với một số người khác "đột nhập" vào nhà 141 Võ Văn Tần lấy đi toàn bộ giấy tờ, cổ phiếu, giấy ủy quyền...
Sau khi lấy giấy tờ, các cá nhân đã thay đổi thành viên góp vốn, cổ đông, người đại diện theo pháp luật, hủy chứng từ đứng tên giùm...
Từ đó, ông Chấn bị mất quyền chủ sở hữu đối với hàng loạt công ty trong Tập đoàn Hoàn Cầu, mất các cổ phiếu, mất quyền kiểm soát toàn bộ hoạt động tại Ngân hàng Nam Á...
Theo ông Chấn, những người đang chiếm giữ cổ phiếu trái pháp luật ước tính trên 90% vốn điều lệ Ngân hàng Nam Á. Ông Chấn cho rằng những người đã lấy các cổ phiếu, chứng từ khống của cổ đông từ két sắt nhà 141 Võ Văn Tần đã thông qua Ngân hàng Nam Á và Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Minh làm thủ tục sang tên cổ phần cho những chủ thể khác nhau, sau đó xóa hết dấu vết bằng việc che giấu, hủy bỏ các chứng từ khống, từ đó dẫn đến việc cá nhân ông và 10 đứa con đang sinh sống trong và ngoài nước được hưởng phần di sản của bà Tư Hường đã bị mất trắng, ước tính khoảng 30.000 tỉ đồng.
3 cô con gái tố cha mình vu khống
Trong khi đó, vào cuối tháng 5-2019, 3 con gái của ông Chấn gồm Nguyễn Thị Xuân Hương, Nguyễn Thị Xuân Nữ và Nguyễn Thị Thanh Vân đã gửi đơn tố cáo và kêu cứu đến Bộ trưởng Bộ Công an, Viện KSND tối cao tố cáo 8 người gồm anh chị em trong gia đình và cha mình đã có hành vi vu khống.
Theo đơn, 3 người con của ông Chấn cho biết sau khi bà Tư Hường qua đời, 7 người con trong gia đình đã có hành vi phá hoại các hoạt động kinh doanh của gia đình, câu kết với người ngoài để chiếm đoạt tài sản của bà Hường để lại cho con cháu. Cụ thể, các anh em đã lợi dụng ông Chấn cao tuổi để nhờ ông đứng đơn tố cáo và yêu cầu xử lý hình sự khẩn cấp đối với ông Toàn.
3 người con gái của bà Tư Hường cho rằng trong 30 năm qua, ông Nguyễn Chấn không tham gia công tác quản lý hay điều hành Tập đoàn Hoàn Cầu. Một số người con khác dù được mẹ trao cơ hội nhưng không phát huy được, do đó những ngày cuối đời, bà Tư Hường đã có mong muốn giao toàn quyền việc quản lý tài sản và điều hành công việc kinh doanh cho ông Nguyễn Quốc Toàn.
Bên cạnh đó, các con gái của ông Chấn cho rằng việc chia tài sản cho các con đã được bà Tư Hường công khai, thế nên ông Toàn được toàn quyền định đoạt, mua bán, chuyển nhượng một cách hợp pháp, hợp lệ các tài sản do mình đang đứng tên chủ sở hữu.
Ngoài ra, theo đơn, Ngân hàng Nam Á và các doanh nghiệp trong Tập đoàn Hoàn Cầu là doanh nghiệp hoạt động theo pháp luật, việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần tại các tổ chức này đều được thực hiện trên cơ sở pháp luật, được các cơ quan nhà nước giám sát chặt chẽ.
Các con gái ông Chấn cho rằng ông biết rõ sự thật nhưng vẫn cố tình làm đơn tố cáo, lợi dụng truyền thông để tuyên truyền thông tin bịa đặt nhằm hãm hại người khác. Do đó các con ông Chấn đã đề nghị cơ quan chức năng đình chỉ việc điều tra, xác minh những nội dung trong đơn tố cáo của ông Chấn.
Diễn biến mới vụ tranh chấp tài sản gia đình bà Tư Hường: Người lao động lo lắng nguy cơ mất việc làm
Những ngày qua, việc khởi tố vụ án
tranh chấp tài sản gia đình nhà bà Tư Hường (Trần Thị Hường) đã thu hút
sự quan tâm của dư luận. Phía sau câu chuyện này, một câu chuyện khác
được mở ra đó là hàng nghìn cán bộ công nhân viên của Tập đoàn Hoàn Cầu
đối diện nguy cơ mất việc làm, hàng loạt công ty có nguy cơ đóng cửa.
Khởi tố vụ án tranh chấp tài sản gia đình?
Theo
đơn tố cáo của ông Nguyễn Chấn (chồng bà Tư Hường), ngày 25/7/2018, con
trai ông đã câu kết với nhiều người (ông Phan Đình Tân – Chủ tịch HĐQT
Tập đoàn Hoàn Cầu và Nguyễn Thị Liệu – ban lãnh đạo Công ty cổ phần
chứng khoán Bảo Minh) đột nhập bất hợp pháp vào nơi cư trú của ông tại
141 Võ Văn Tần, mở két sắt của gia đình lấy đi nhiều tài liệu có giá
trị.
Đơn tố cáo của chồng bà Tư Hường hành vi bị
tố cáo là “trộm cắp tài sản”. Cụ thể, ngày 25/7/2018, bà Liệu cùng
nhiều người khác đã vào nhà của ông Chấn lợi dụng ông Chấn đi vắng mở tủ
sắt lấy đi nhiều tài liệu giấy tờ… Như vậy, hành vi của bà Liệu và
những người khác (nếu có) là trộm cắp tài sản chứ không phải lạm dụng
tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tội lạm dụng chiếm đoạt chỉ xảy ra khi ông
Chấn giao tài sản ngay thẳng cho ai đó, nhưng sau đó người này mới dùng
thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của ông Chấn.
Ông Nguyễn Chấn, chồng bà Tư Hường (đã mất), tố cáo con trai tại Đại hội cổ đông Eximbank mới đây.
Để
rộng đường dư luận, PV có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Đăng Tư
(Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh) về vấn đề này. Luật sư Tư cho rằng, chỉ
với những tình tiết như nêu trên thì chưa đủ căn cứ để khép tội bà Liệu
và những người khác tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Luật
sư Tư cũng nói thêm, với các dữ liệu mấy ngày qua mà báo chí thông tin,
luật sư nhận định đây là một vụ việc tranh chấp tài sản gia đình, tranh
chấp giữa cha và con. Các con gái của ông Chấn cũng đã có đơn tố cáo
lại cha và các thành viên khác trong gia đình nên đây là tranh chấp dân
sự thuần túy, có thể gọi là tranh chấp tài sản thừa kế sau khi bà Tư
Hường qua đời.
Từ đó, luật sư Tư cho rằng, việc
khởi tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo đơn tố cáo đối
với bà Liệu cũng như ông Nguyễn Quốc Toàn là chưa phù hợp.
Tập đoàn Hoàn Cầu và Nam Á Bank có bị ảnh hưởng bởi quyết định khởi tố?
Trước
sự việc này, thông cáo báo chí được Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam Á Bank)
phát ra khẳng định đây là những tranh chấp dân sự về cổ phiếu Nam Á
Bank, hoàn toàn không liên quan đến hoạt động Nam Á Bank - một doanh
nghiệp đại chúng hoạt động công khai, minh bạch và tuân thủ tuyệt đối
các quy định pháp luật hiện hành. Giữa những tranh chấp này, Nam Á Bank
vẫn cho biết tăng trưởng ổn định và chinh phục thành công kế hoạch kinh
doanh đã đề ra.
Liên quan đến việc tranh chấp
tài sản này, nhiều nhân viên tại Tập đoàn Hoàn Cầu mong mỏi cơ quan chức
năng sớm hòa giải hoặc rút quyết định khởi tố để không ảnh hưởng tiêu
cực đến các hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Cụ thể, một người chia
sẻ, đây là việc gia đình nên mong các cơ quan giúp đỡ, tạo điều kiện
không đẩy vụ việc thành vấn đề hình sự để gia đình có thể ngồi lại với
nhau cùng giải quyết vấn đề, bởi mấu chốt của vụ việc chỉ là tranh chấp
tài sản nội bộ trong gia đình.
Trong khi đó, ông
Nguyễn Quốc Toàn cũng lên tiếng: "Tôi không muốn sự việc cứ kéo dài như
thế này nữa và sức khỏe của bản thân cũng không tốt. Do đó, trong thời
gian tới, tôi sẽ tập trung xử lý việc gia đình, hi vọng mọi việc sớm
sáng tỏ và kết thúc để ba được an hưởng tuổi già sau một đời vất vả”.
Trước
khi diễn ra vụ việc này, Nam Á Bank là một trong những “đứa con tinh
thần”, là điều tâm huyết nhất của mẹ ông là bà Tư Hường. Lúc sinh thời,
ước nguyện lớn nhất của bà là thấy Nam Á Bank ngày một lớn mạnh. Những
năm cuối đời (khoảng từ năm 2012 đến 2017), bà Tư Hường xác định giao
toàn quyền việc quản lý tài sản, kinh doanh của gia đình cho ông Nguyễn
Quốc Toàn. Vào thời điểm này, Tập đoàn Hoàn Cầu và Nam Á Bank rơi vào
hoàn cảnh khó khăn nhưng ông Nguyễn Quốc Toàn đã chèo lái đưa tập đoàn
và Nam Á Bank vượt qua khó khăn và phát triển như hiện nay.
“Tuy
nhiên, vào thời điểm này, Tập đoàn Hoàn Cầu rơi vào tình trạng khó
khăn, tâm lý cán bộ công nhân viên không ổn định sau khi có quyết định
khởi tố vụ án của cơ quan cảnh sát điều tra. Trong trường hợp tranh chấp
kéo dài sẽ dẫn đến hoạt động của các công ty bị đình trệ, các dự án
không phát triển được, nguy cơ thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh,
đóng cửa công ty, giảm lao động là rất lớn. Vì vậy, hàng nghìn người có
nguy cơ mất việc làm”, luật sư Nguyễn Văn Nam (Văn phòng luật sư Nam và
cộng sự) cho hay.
Ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát
điều tra Bộ Công an căn cứ tố giác của ông Nguyễn Chấn chồng đại gia Tư
Hường (Trần Thị Hường) và tài liệu điều tra thu thập được đã khởi tố vụ
án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 BLHS 2015
do có dấu hiệu tội phạm.
Trước đó, ngày 18/2,
ông Chấn đã làm đơn tố cáo con trai là ông Nguyễn Quốc Toàn (Chủ tịch
HĐQT Nam Á Bank). Nội dung tố cáo là ông Toàn đã cấu kết cùng một số cá
nhân có hành vi chiếm đoạt tài sản của ông là cổ phần, cổ phiếu, vốn góp
tại Nam Á Bank và các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Hoàn Cầu.
Trong
khi đó, phía ông Toàn và những người bị tố cáo đề nghị Bộ Công an đình
chỉ hoạt động điều tra vụ án liên quan đến đơn tố cáo của ông Chấn. Đồng
thời, họ cho rằng những người anh em còn lại trong gia đình lợi dụng
tình trạng kém minh mẫn ở độ tuổi 96 của ông Chấn xúi giục ông tố cáo
không có cơ sở, làm mất danh dự bà Tư Hường và những người bị tố cáo.
Đại
diện Ngân hàng Nam Á khẳng định việc tranh chấp này đã diễn ra từ nhiều
năm nay trong nội bộ gia đình của ông Chấn và ông Toàn, sau khi bà Tư
Hường, cổ đông sáng lập Ngân hàng Nam Á mất. “Đây là những tranh chấp
dân sự về cổ phiếu Nam A Bank, hoàn toàn không liên quan đến hoạt động
Nam A Bank, một doanh nghiệp đại chúng hoạt động công khai, minh bạch và
tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật hiện hành”, văn bản của Ngân
hàng Nam Á viết.


Nhận xét
Đăng nhận xét