Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

PHẢN DÂN HẠI NƯỚC 29 (Bè lũ tư sản đỏ)

-Cách mạng Việt Nam gồm hai cuộc cách mạng hợp thành: Cách mạng giải phóng dân tộc và Cách mạng vô sản
-Cách mạng giải phóng dân tộc đã hoàn thành một cách vẻ vang và đầy tự hào.
-Thực tế xã hội đã phơi bày: Cách mạng vô sản đã không những bên bờ thất bại không thể cứu vãn, mà còn có "thành tựu" làm hình thành tầng lớp "tư sản đỏ" từ những người cộng sản lứa hậu duệ do chính cách mạng đào tạo, không những không tạo ra được những nét ưu việt nổi bật của hình thái kinh tế xã hội mới (chủ nghĩa cộng sản),mà còn phải duy trì hình thái kinh tế xã hội cũ (chủ nghĩa tư bản) để mưu cầu tồn tại.
-Mục đích của định hướng XHCN là làm cho dân chúng có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Nhưng giải tỏa qui hoạch Thủ Thiêm lại có hiệu ứng ngược lại. Như thế có phải là phản cách mạng và những kẻ chủ mưu (gồm các đảng viên cộng sản) có phải là bè lũ phản động?
-Tội lỗi lớn nhất của những kẻ cộng sản thoái hóa là bản thân chúng không những không tin, mà còn phá vỡ không thể phục hồi được lòng tin phải tốn biết bao xương máu mới bồi đắp nên được của quần chúng cần lao đối với Đảng cộng sản. 
-Điều đó gợi ý cho những người cộng sản chân chính phải xét lại nền tảng lý luận của triết học Mác - Lênin và tìm con đường khác để đến với chủ nghĩa cộng sản.
-Muốn thế, điều trước tiên là phải để trí não thoáng đãng, tâm hồn rộng mở, suy tư trên tinh thần tất cả là của dân, do dân và vì dân.
-Trong khi chưa tìm được con đường nào khác, vẫn đi trên con đường này để tiến lên CNXH, thì điều cấm kỵ không được làm số một là không được để sự uất ức, hận thù của họ dâng cao. Không được để xảy ra thêm những vụ tương tự Tiên lãng, Đồng Tâm, Thủ Thiêm...Phải tích cực, nỗ lực xây dựng lại lòng tin của quần chúng.
-Phải nghiêm trị những kẻ phản dân, hại nước, những kẻ đã thành "tư sản đỏ" làm suy đồi đạo đức xã hội, những kẻ gây tội ác trong thời bình. 
-Phải loại bỏ khỏi đội ngũ những kẻ mà lòng tham đã nhấn chìm hoàn toàn đức tính thiêng liêng nhất của một con người: lòng nhân ái, và lời thề số một của một đảng viên cộng sản: "Vì Nhân dân quên mình"! 
-Ngày xưa đi cướp chính quyền
 Là vì muốn sống trong miền ấm no
Ngày nay thấp thỏm âu lo
Lũ tư sản đỏ xông vô cướp nhà!
Chúng là một đám xấu xa
Đội trên đạp dưới, thành ma hại người.

----------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)

Cựu trưởng công an TP Thanh Hóa bị khởi tố


Cựu trưởng công an TP Thanh Hóa bị khởi tố
(PLO)- Cựu trưởng công an TP Thanh Hóa Nguyễn Chí Phương đã bị khởi tố nhưng ông đột quỵ nên CQĐT chưa tiến hành bắt giam.
Ngày 4-7, cung cấp thông tin cho báo chí, Cơ quan điều tra VKSND tối cao cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với ông Nguyễn Chí Phương, cựu trưởng Công an TP Thanh Hoá (tỉnh Thanh Hóa) về tội nhận hối lộ.
Cựu trưởng công an TP Thanh Hóa bị khởi tố - ảnh 1
Cựu Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị Bộ trưởng Bộ Công an tước quân tịch vì có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ
Ngày 26-1 vừa qua, Cơ quan điều tra VKSND tối cao thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Chí Phương. Tuy nhiên, sáng cùng ngày, bị can này phải nhập viện cấp cứu do đột quỵ nên chưa thể thực hiện lệnh bắt.
Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã thông báo đến Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa và Đảng bộ Công an TP Thanh Hoá về các quyết định về lệnh nói trên.
Ngoài ra, Cơ quan điều tra VKSND tối cao cũng tiến hành trưng cầu giám định sức khỏe đối với bị can Nguyễn Chí Phương.
Liên quan đến cựu trưởng công an TP Thanh Hóa, Cơ quan điều tra VKSND tối cao còn ra quyết định khởi tố vụ án về tội trộm cắp tài sản, chuyển vụ án tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra theo thẩm quyền.
Trước đó vào ngày 25-1, tại trụ sở Công an TP Thanh Hóa, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tước quân tịch đối với Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa.
Kết luận của Thanh tra Bộ Công an cho thấy hành vi nhận tiền từ ông Đỗ Đức Hiếu (cựu cán bộ Đội Cảnh sát trật tự Công an TP Thanh Hóa) của ông Phương có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ.
Thanh tra Bộ Công an cũng đề nghị xem xét trách nhiệm năm cán bộ, chiến sĩ khác của Công an TP Thanh Hóa có dấu hiệu bao che tội phạm.
PHÚC BÌNH

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Dân trí UB Kiểm tra Trung ương Đảng nhận định, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có vi phạm, khuyết điểm trong việc cổ phần hóa, thoái vốn tại cảng Quy Nhơn, Quảng Ninh. Trong vụ án kinh tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II) vay tiền, ông Ninh, với tư cách Bộ trưởng Tài chính khi đó cũng thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại lớn…

Thông cáo phát đi từ UB Kiểm tra Trung ương cho biết, từ ngày 2 đến 4/7/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 37 dưới sự chủ trì của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú.
UB Kiểm tra Trung ương xem xét thi hành kỷ luật ông Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.





Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - 1
Nhấn để phóng to ảnh
UB Kiểm tra Trung ương kết luận về trách nhiệm của ông Vũ Văn Ninh với những sai phạm trong cả thời kỳ làm Bộ trưởng Tài chính và làm Phó Thủ tướng Chính phủ (ảnh: Việt Hưng)
Cơ quan kiểm tra cao nhất của Đảng kết luận, trong thời gian giữ cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, ông  Vũ Văn Ninh có vi phạm, khuyết điểm trong việc quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các cảng Quy Nhơn, Quảng Ninh trái với kết luận của Bộ Chính trị.
Trong thời gian giữ cương vị Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông Vũ Văn Ninh đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để xảy ra vụ việc gây thiệt hại lớn tiền của Nhà nước, nhiều cán bộ, đảng viên liên quan bị xử lý hình sự trong vụ án kinh tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II) vay tiền.
Vi phạm của ông Vũ Văn Ninh được xem là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông.
Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UB Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Văn Ninh.
Trước đó, tại kỳ họp thứ 35 (tháng 4/2019), UB Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) trong việc cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước thuộc Bộ này.
Cụ thể, UB Kiểm tra Trung ương nhận định, Ban cán sự đảng (BCSĐ) Bộ GTVT đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.
Bên cạnh các lãnh đạo Bộ GTVT, UB Kiểm tra Trung ương cũng kết luận, ông Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ có vi phạm, khuyết điểm trong việc quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.
Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn cũng có vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ về chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.
Cơ quan kiểm tra Đảng kết luận, vi phạm của BCSĐ Bộ GTVT và các cá nhân nêu trên đã gây thất thoát lớn tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành GTVT, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.
Để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm nêu trên, UB Kiểm tra Trung ương cho rằng có trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ GTVT và Văn phòng Chính phủ. UBKT Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan.
P.Thảo

Bắt cấp trên của ông Lê Tấn Hùng liên quan vụ án tại Sagri

Cấp trên của ông Lê Tấn Hùng bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (Sagri).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc với ông Vân Trọng Dũng (52 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Sagri) và bà Nguyễn Thị Thúy (53 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Sagri).
Bat cap tren cua ong Le Tan Hung lien quan vu an tai Sagri hinh anh 1
Ông Dũng và bà Thúy bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Bộ Công an.
Cả hai bị can bị khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trước đó một ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối chỗ ở với ông Lê Tấn Hùng (nguyên Tổng giám đốc Sagri) và ông Nguyễn Thành Mỹ (nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư) về tội danh tương tự.
Theo kết luận thanh tra, Sagri có dấu hiệu cấu kết với công ty du lịch lập khống hồ sơ chứng từ nhằm hợp thức hóa vụ việc để hạch toán và quyết toán. Cơ quan thanh tra xác định trách nhiệm này thuộc về tổng giám đốc và kế toán trưởng.
Với những sai phạm trên, hồi tháng 1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã kỷ luật ông Lê Tấn Hùng và cán bộ cấp dưới bằng hình thức cảnh cáo.
Năm 2018, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cũng chỉ ra hàng loạt thiếu sót của Sagri trong việc cho thuê đất, hợp tác đầu tư khi chưa có ý kiến của cơ quan thẩm quyền, đầu tư kinh doanh trên đất ngoài ngành.

Giám đốc Công an Đồng Nai vi phạm đến mức phải kỷ luật

Vi phạm của Giám đốc và các lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai gây hậu quả rất nghiêm trọng đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Kỳ họp 37 của UB Kiểm tra TƯ vừa xem xét, kết luận về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai.
Theo kết luận, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong hoạt động điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, đất đai, tài chính, tài sản và công tác cán bộ; để nhiều cán bộ, chiến sĩ bị xử lý hình sự.
Giám đốc Công an Đồng Nai vi phạm đến mức phải kỷ luật
Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Báo An ninh Hải Phòng
Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh.
Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, Phó bí thư Đảng ủy và các cán bộ là ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc, gồm: Đại tá Ngô Minh Đức, Đại tá Lý Quang Dũng, Đại tá Nguyễn Văn Kim, Đại tá Nguyễn Xuân Kim cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.
Qua kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, UB Kiểm tra TƯ nhận thấy, ông Hồ Văn Năm, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật.
Trong thời gian giữ cương vị Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Nai, ông Năm chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Viện KSND tỉnh trong việc giải quyết một số vụ án hình sự.
Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai và các cán bộ nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.
Đề nghị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Đề nghị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

UB Kiểm tra TƯ đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh ....
Hương Quỳnh

Giám đốc Công an Đồng Nai bị xác định 'gây hậu quả rất nghiêm trọng'

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Đồng Nai đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo.


Tại kỳ họp thứ 37, từ ngày 2 đến 4/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát. Công an Đồng Nai để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong hoạt động điều tra, xử lý các vụ án; trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, đất đai, tài chính, tài sản và công tác cán bộ; để nhiều cán bộ, chiến sĩ bị xử lý hình sự..
Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh. Ảnh: Phan Tuấn/ANHP
Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh. Ảnh: Phan Tuấn/ANHP
Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh) và Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh) chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh.
Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận (Phó bí thư Đảng ủy) và các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, các phó giám đốc Ngô Minh Đức, Lý Quang Dũng, Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Xuân Kim cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.
Qua kiểm tra với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Hồ Văn Năm (Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai) đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật.
Trong thời gian giữ cương vị Bí thư ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Hồ Văn Năm chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của cơ quan này trong việc giải quyết một số vụ án hình sự.
Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai và các cá nhân nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.
Trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc Công an Đồng Nai, đại tá Huỳnh Tiến Mạnh giữ chức Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67).
Hoàng Thùy

Ba Thứ trưởng Giao thông Vận tải bị kỷ luật

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công bị cảnh cáo, còn Thứ trưởng Nguyễn Nhật, Nguyễn Ngọc Đông nhận kỷ luật khiển trách.


Từ ngày 2 đến 4/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 37 xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và một số cá nhân về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 35.
Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT; ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Trần Ngọc Thành, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đường sắt Việt Nam.
Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công. Ảnh: VGP
Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công. Ảnh: VGP
Ủy ban kiểm tra Trung ương cũng khiển trách hai Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Nhật và ông Nguyễn Ngọc Huệ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
Cơ quan kiểm tra đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 – 2016 và ông Nguyễn Hồng Trường - nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng GTVT.
Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật. Ảnh: Võ Hải
Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật. Ảnh: Võ Hải
Trước đó, tại kỳ họp thứ 35 (từ ngày 24 đến 26/4), Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, Ban cán sự Đảng Bộ GTVT đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, để xảy ra nhiều vi phạm trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc đơn vị này.
Nguyên Bộ trưởng Đinh La Thăng (đã bị khai trừ Đảng, đang bị phạt tù) chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Bộ GTVT. 
Ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được cho có vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ về chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải.
Ba Thứ trưởng GTVT gồm Nguyễn Văn Công, Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Nhật và nguyên Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm trên và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.
"Vi phạm của Ban cán sự Đảng Bộ GTVT và những cá nhân nêu trên đã gây thất thoát lớn tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và ngành giao thông vận tải, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật", thông báo của cơ quan kiểm tra nêu.
Hoàng Thùy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét