Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
ĂN TÀN PHÁ HẠI ĐẤT NƯỚC 10
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Luật sư Trần Vũ Hải vừa bị khởi tố là ai? Chân dung vị luật sư khiến nhiều thân chủ thêm nặng tội!
Vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải bị khởi tố, khám nhà
Với cáo buộc trốn thuế khi mua bán bất động sản, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố luật sư Trần Vũ Hải.
Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị
can, thực thi việc khám xét nơi ở, nơi làm việc với luật sư Trần Vũ Hải
(Trưởng Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải) và bà Ngô Tuyết Phương (vợ ông
Hải, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Luật Hà Nội) để điều tra về
tội Trốn thuế, theo điều 161 Bộ luật Hình sự 2015. Vợ chồng ông Hải bị dừng xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú tại Hà Nội.
Liên quan vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hoà khởi tố bị can cùng tội danh Trốn thuế với bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và ông Ngô Văn Lắm, cùng trú tại thành phố Nha Trang.
Nhà chức trách cho biết ông Hải (57 tuổi) bị cáo buộc có dấu hiệu vi
phạm pháp luật trong việc mua bán đất nhà tại thành phố Nha Trang, không
liên quan hoạt động luật sư của ông này.
Sáng cùng ngày, tại nhà ông Hải trên phố Tô Ngọc Vân (quận Tây Hồ, Hà
Nội), nhà chức trách phong tỏa từ xa trong lúc công an làm nhiệm vụ.
13h10, cơ quan điều tra hoàn tất khám xét văn phòng của ông Hải trên phố
Nguyễn Thái Học (Hà Nội), bê ra khoảng chục thùng các tông.
Ngồi trong quán cà phê ở gần đó nhìn cảnh sát rời đi, ông Hải từ chối
trả lời về lý do bị khởi tố. "Tôi chưa có ý kiến gì", ông nói.
Công an bê tài liệu thu giữ tại văn phòng của ông Hải ra ôtô. Video: Việt Dũng
Chiều 2/7, đại diện cho ông Trần Vũ Hải từ khi bị khởi tố, luật sư Ngô
Anh Tuấn thông báo: Cơ quan điều tra cho rằng vợ chồng ông Hải đã ký
giấy tờ mua bán nhà đất tại thành phố Nha Trang vào ngày 10/8/2016
để giúp người bán trốn thuế 276 triệu đồng.
"Gia đình ông Hải giải trình với cơ quan điều tra nhưng sự việc vẫn chưa
được giải quyết dứt điểm. Người được coi là trốn thuế đã yêu cầu nộp
thuế nhưng chưa được chấp nhận", ông Tuấn nói.
Theo luật sư Tuấn, ông Hải hy vọng nhiều luật sư sẽ tình nguyện bào chữa
cho gia đình ông; Công an tỉnh Khánh Hoà sẽ tôn trọng các quyền này
theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.
Trưa 2/7, ông Trần Vũ Hải có mặt văn phòng luật sư khi công an thực thi lệnh khám xét. Ảnh: Việt Dũng
Một số luật sư cho biết, với việc bị khởi tố tội Trốn thuế, ông Hải hiện chưa bị xác định vi phạm hoạt động của luật sư. Sau khi có bản án kết tội, ông Hải sẽ bị xem xét tư cách luật sư.
Luật sư Hải xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông tại một số
vụ việc nổi cộm. Ông hoạt động luật sư nhiều năm ở Hà Nội, vài năm gần
đây làm việc chủ yếu tại khu vực phía nam; từng tham gia nhóm luật sư
trong vụ án oan Huỳnh Văn Nén, bào chữa cho ông Đoàn Văn Vươn, ông Cù Huy Hà Vũ.
Xuân Ngọc - Bá Đô - Phạm Dự - Việt Dũng - Bảo Hà
Điều tra mở rộng vụ luật sư Trần Vũ Hải trốn thuế
(PL)- Vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải bị khởi tố do nghi liên quan đến
việc mua nhà ở TP Nha Trang giá cao nhưng khai thấp để trốn thuế.
Chiều tối 2-7, Bộ Công an thông tin liên
quan đến việc khởi tố luật sư (LS) Trần Vũ Hải, Trưởng Văn phòng LS
Trần Vũ Hải trên đường Nguyễn Thái Học (Hà Nội).
Khởi tố, khám xét văn phòng luật sư
Theo đó, sau khi khởi tố vụ án trốn
thuế, Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều tra, xác định có bốn người liên
quan. Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu xác minh, Công an tỉnh Khánh
Hòa đã ra các quyết định khởi tố bốn bị can về tội trốn thuế gồm: Nguyễn
Thị Ngọc Hạnh, Ngô Văn Lắm (cùng trú phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang),
Trần Vũ Hải (trưởng Văn phòng LS Trần Vũ Hải) và Ngô Tuyết Phương (giám
đốc Công ty TNHH Luật Hà Nội, vợ LS Hải).
Ngày 2-7, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở,
nơi làm việc; áp dụng các biện pháp ngăn chặn (tạm hoãn xuất cảnh, cấm
đi khỏi nơi cư trú) đối với bị can Trần Vũ Hải và Ngô Tuyết Phương tại
TP Hà Nội. Các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Hiện
Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án nhằm làm rõ
toàn bộ hành vi phạm tội của các bị can và người liên quan để xử lý theo
quy định của pháp luật.
Theo ghi nhận của PV, sáng cùng ngày, cơ
quan chức năng thực hiện lệnh khám xét tại nhà riêng và văn phòng của
LS Trần Vũ Hải. Việc khám xét kéo dài nhiều giờ, đến 13 giờ 20 cùng
ngày, công an đã thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ đưa lên ô tô biển xanh.
Tại thời điểm này, ông Hải vẫn đang có mặt tại tầng một của tòa nhà nơi ông đặt văn phòng.
Công an khám xét Văn phòng luật sư Trần Vũ
Hải, thu giữ nhiều tài liệu. Ảnh nhỏ: Luật sư Hải tại văn phòng chiều
2-7. Ảnh: T.PHAN
Ngay sau đó, tài khoản Facebook của LS
Trần Vũ Hải đăng tải dòng trạng thái chia sẻ thông tin về vụ việc liên
quan đến ông. Tài khoản này viết: Sáng nay, ngày 2-7, Cơ quan CSĐT Công
an tỉnh Khánh Hòa (PC03) đã tiến hành khám xét nhà riêng và nơi làm việc
của ông. Phía cơ quan điều tra cho rằng vợ chồng LS Trần Vũ Hải đã ký
vào những giấy tờ mua bán nhà đất tại TP Nha Trang, Khánh Hòa. Phía gia
đình LS Trần Vũ Hải đã giải trình với cơ quan điều tra nhưng sự việc vẫn
chưa được giải quyết dứt điểm...
Trao đổi với LS Ngô Anh Tuấn (Đoàn LS TP
Hà Nội), vị này xác nhận dòng trạng thái trên tài khoản Facebook của LS
Trần Vũ Hải là do ông và ông Hải cùng nhau phối hợp viết rồi đăng tải.
Cũng theo ông Tuấn, ông và một số LS
khác sẽ nhận bào chữa cho ông Hải trong vụ án nói trên. Dự kiến ngày mai
ông sẽ làm thủ tục đăng ký bào chữa với Công an tỉnh Khánh Hòa.
Trốn thuế 276 triệu đồng?
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM,
chiều 2-7, Thượng tá Nguyễn Minh Học, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về
kinh tế-chức vụ Công an tỉnh Khánh Hòa, xác nhận: Ông đang có mặt tại Hà
Nội để tiến hành khám xét, điều tra hành vi trốn thuế của vợ chồng LS
Trần Vũ Hải.
Khi PV dẫn lại các nội dung trong “Thông
cáo báo chí” trên Facebook cá nhân Vu Hai Tran, Thượng tá Học cho rằng
“đó là việc của ông Hải”.
Thượng tá Học cho biết hiện nay Cơ quan
CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra hành vi trốn thuế của vợ chồng
ông Trần Vũ Hải - bà Ngô Tuyết Phương liên quan đến việc mua bán bất
động sản. Thượng tá Học xác nhận có việc vợ chồng ông Hải ký vào các
giấy tờ mua bán bất động sản, giúp người bán trốn thuế.
“Tuy nhiên, hiện chưa xác định chính xác số tiền trốn thuế là bao nhiêu” - ông Học nói.
Chúng tôi hỏi: “Trên trang Facebook cá
nhân Vu Hai Tran có viết rằng việc ký vào các giấy tờ này đã giúp người
bán trốn thuế với số tiền 276 triệu đồng; phía gia đình LS Trần Vũ Hải
đã giải trình với cơ quan điều tra nhưng sự việc vẫn chưa được giải
quyết dứt điểm… là nội dung gì?”. Thượng tá Nguyễn Minh Học nói: “Chúng
tôi đang làm rõ những vấn đề đó!”.
Mua nhà giá rẻ bất thường? Theo một nguồn tin của chúng tôi, ngày 10-8-2016, ông Ngô
Văn Lắm (ngụ phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, Khánh Hòa) và vợ chồng ông
Trần Vũ Hải ký hợp đồng chuyển nhượng căn nhà hơn 125 m2 trên lô đất gần 300 m2 tại hẻm Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ thuộc trung tâm TP Nha Trang. Theo hồ sơ lưu giữ, giá trị chuyển nhượng lô đất cùng tài
sản trên đất là 1,8 tỉ đồng. Trong khi đó, Chi cục Thuế TP Nha Trang
xác định giá đất, lệ phí trước bạ nhà do UBND tỉnh Khánh Hòa quy định là
hơn 2,1 tỉ đồng. Bên chuyển nhượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân 42,8
triệu đồng, bên nhận chuyển nhượng phải nộp lệ phí trước bạ nhà, đất
10,7 triệu đồng. Theo một số chuyên gia bất động sản ở TP Nha Trang, giá
chuyển nhượng này thấp hơn giá trị thực giao dịch trên thị trường thời
điểm đó cả chục lần.
NHÓM PHÓNG VIÊN
Công an nói về 'thông cáo báo chí' của luật sư Trần Vũ Hải
(PLO)- Tài khoản Facebook của luật sư Trần Vũ Hải đăng tải dòng trạng thái chia sẻ thông tin về vụ việc liên quan đến ông.
Chiều 2-7, tài khoản Facebook của luật sư Trần Vũ Hải đăng tải dòng trạng thái chia sẻ thông tin về vụ việc liên quan cùng việc khám xét, thu giữ rất nhiều tài liệu tại văn phòng của ông Hải.
Luật sư Trần Vũ Hải trao đổi với PV lúc đầu giờ chiều 2-7. Ảnh: TP
Theo đó, tài khoản này viết: Sáng nay,
ngày 2-7, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hoà (PC03) đã
tiến hành khám xét nhà riêng và nơi làm việc của luật sư Trần Vũ Hải về
hành vi trốn thuế. Phía cơ quan điều tra cho rằng vợ chồng luật sư Trần
Vũ Hải đã ký vào những giấy tờ mua bán nhà đất tại TP Nha Trang, tỉnh
Khánh Hoà. Phía gia đình luật sư Trần Vũ Hải đã giải trình với cơ quan
điều tra nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm...
Trao đổi với luật sư Ngô Anh Tuấn (Đoàn
luật sư Hà Nội), vị này xác nhận dòng trạng thái trên tài khoản Facebook
của luật sư Trần Vũ Hải là do ông và ông Hải cùng nhau phối hợp viết
rồi đăng tải.
Cũng
theo ông Tuấn, ông và một số luật sư khác sẽ nhận bào chữa cho ông Hải
trong vụ án nói trên. Dự kiến ngày mai, ông sẽ làm thủ tục đăng ký bào
chữa với Công an tỉnh Khánh Hòa.
Về các thông tin trên, trao đổi với PLO
chiều 2-7, Thượng tá Nguyễn Minh Học, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về
kinh tế- chức vụ Công an tỉnh Khánh Hòa, xác nhận: Ông đang có mặt tại
Hà Nội để tiến hành khám xét, điều tra hành vi trốn thuế của vợ chồng LS Trần Vũ Hải.
Thượng tá Nguyễn Minh Học cho hay các
quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Vũ Hải và vợ là Ngô Tuyết
Phương về hành vi trốn thuế; lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các
bị can đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
Công an thu giữ nhiều tài liệu sau khi khám xét Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải.
Khi PV dẫn lại các nội dung được cho là
“Thông cáo báo chí về vụ việc liên quan tới LS Trần Vũ Hải” đăng trên
tài khoản Facebook cá nhân Vu Hai Tran, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm
về kinh tế- chức vụ Công an tỉnh Khánh Hòa cho rằng “đó là việc của ông
Hải”.
Thượng tá Học cho biết hiện nay cơ quan
CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra hành vi trốn thuế của vợ chồng
ông Trần Vũ Hải- bà Ngô Tuyết Phương liên quan đến việc mua bán bất
động sản. Thượng tá Học xác nhận có việc vợ chồng ông Hải ký vào các
giấy tờ mua bán bất động sản, giúp người bán trốn thuế.
“Tuy nhiên, hiện chưa xác định chính xác số tiền trốn thuế là bao nhiêu”.
Chúng tôi hỏi “Trên trang Facebook cá nhân Vu Hai Tran có viết rằng việc ký vào các giấy tờ này đã đã giúp người bán trốn thuế
với số tiền 276 triệu đồng; phía gia đình LS Trần Vũ Hải đã giải trình
với cơ quan điều tra nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm…là
nội dung gì?”. Thượng tá Nguyễn Minh Học nói: “Chúng tôi đang làm rõ
những vấn đề đó!”.
Như PLO đã thông tin, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với luật sư Trần Vũ Hải và vợ để điều tra về tội trốn thuế.
Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng thực hiện lệnh khám xét tại nhà riêng và văn phòng của luật sư Trần Vũ Hải.
Lúc 13 giờ 20, lực lượng
công an cùng đại diện Viện kiểm sát kết thúc buổi làm việc tại Văn phòng
luật sư Trần Vũ Hải trên đường Nguyễn Thái Học (Hà Nội). Công an đã thu
giữ nhiều tài liệu, giấy tờ đưa lên ô tô biển xanh.
Tại thời điểm này, ông Hải
vẫn đang có mặt tại tầng 1 của tòa nhà nơi ông đặt văn phòng. Nói với
báo chí, ông cho hay chưa đọc thông tin về việc bị khởi tố và sẽ có
thông cáo báo chí chính thức.
T.LỘC - T.PHAN
Hà Nội muốn nhổ cái ‘gai’ Trần Vũ Hải
Tư Ngộ/Người Việt
Luật Sư Trần Vũ Hải tại phòng làm việc lúc 2 giờ 45 phút trưa 2 Tháng Bảy, 2019. (Hình: Facebook Trần Vũ Hải)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hà Nội đang muốn nhổ cái “gai” Trần Vũ Hải với trò “trốn thuế” từng vu cho Luật Sư Lê Quốc Quân chỉ vì ông tham gia vào các vụ kiện chống lại sự chà đạp công lý của đảng CSVN. Tin Luật Sư Trần Vũ Hải bị nhà cầm quyền CSVN “khởi tố” để “điều tra
về hành vi trốn thuế” được các báo tại Việt Nam loan tải rộng rãi. Mạng
xã hội cũng bình luận xôn xao về việc một luật sư nổi tiếng như ông đang
bị Hà Nội tìm cách bịt miệng.
Đồng thời, Bộ Công An CSVN hôm Thứ Ba, 2 Tháng Bảy, còn ra một
bản thông cáo báo chí nói vợ chồng ông Trần Vũ Hải-Ngô Tuyết Phương và
hai người ở thành phố Nha Trang bị “khởi tố bị can” vì “hành vi trốn
thuế” trong một vụ mua bán nhà đất tại địa phương. Không những vậy,
“Hiện Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục
điều tra mở rộng vụ án nhằm làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các bị
can và người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.” Luật Sư Trần Vũ Hải, 57 tuổi, từng tham gia bảo vệ dân oan nhiều vụ
cưỡng chế trái luật, hoặc những vụ án chính trị như vụ bắt Cù Huy Hà Vũ,
Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Trương Duy Nhất. Vụ dân xã Đồng Tâm, hồi Tháng Tư, 2017, bắt giữ trên dưới 40 người
thuộc nhiều lực lượng khác nhau của nhà cầm quyền từ công an, cảnh sát
cơ động, viên chức huyện Mỹ Đức, để buộc phải trả tự do cho những người
dân bị chính quyền lập mưu bắt cóc khi dân địa phương chống chính quyền
cưỡng chế cướp đất, gây rúng động cả nước. Chính quyền thành phố Hà Nội
đã phải tới điều đình để dân thả cán bộ, trong đó, Luật Sư Trần Vũ Hải
tham gia tư vấn cho dân Đồng Tâm. Luật Sư Trần Vũ Hải là luật sư bảo vệ ông Cù Huy Hà Vũ khi bị nhà cầm
quyền CSVN “chơi” gần 10 năm trước cũng vì dám cáo buộc Thủ Tướng
Nguyễn Tấn Dũng thời đó làm trái luật khi để Trung Quốc khai thác bô xít
ở Tây Nguyên, hủy hoại môi trường. Ông cũng là một trong những luật sư
tham gia bào chữa cho ông Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh bị vu cho tội “Lợi dụng
các quyền tự do dân chủ…” hồi năm 2016. Khi có tin ông Trương Duy Nhất, một blogger nổi tiếng qua trang
Facebook “Một Góc Nhìn Khác,” bị đặc tình CSVN bắt cóc từ Thái Lan đưa
về Hà Nội giam giữ, ông đã nhận lời đứng ra bảo vệ pháp lý. Trước Tết
Nguyên Đán vừa qua, khi nổ ra vụ dân oan Lộc Hưng bị ủi sập hơn 200 căn
nhà ở của dân chúng, ông cũng được mời làm luật sư đòi hỏi chính quyền
trả lại quyền lợi chính đáng cho dân. Các vụ việc vừa kể và nhiều vụ kiện khác đều là những chuyện đi ngược
lại ý muốn của chế độ. Các luật sư nào đúng về phía tập thể quần chúng,
các nạn nhân của chế độ đều trở thành kẻ thù. Trước sau đều bị “đập” và
tước quyền hành nghề. Trước Luật Sư Trần Vũ Hải, các Luật Sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công
Nhân, Lê Quốc Quân, Võ An Đôn và một số luật sư khác đều đã nếm đòn trả
thù của chế độ vì đã can đảm đứng về phía người dân. Trong bản thông cáo báo chí về vụ khởi tố Luật Sư Trần Vũ Hải và vợ
ông, Ngô Bích Phương, Luật Sư Ngô Anh Tuấn viết trên trang Facebook
rằng: “Trước khi diễn ra việc khám xét, Luật Sư Trần Vũ Hải đã yêu cầu
có sự chứng kiến của luật sư và chỉ thu giữ những tài liệu, đồ vật liên
quan trực tiếp tới vụ án nhưng tất cả các yêu cầu chính đáng này đều
không được chấp nhận. Cơ quan điều tra công an tỉnh Khánh Hòa với sự hỗ
trợ của một số sĩ quan Bộ Công An và một số người khác không mặc quân
phục đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật không liên quan tới vụ án, trong
đó có một số hồ sơ bào chữa những vụ án quan trọng tại Việt Nam. Đặc
biệt có hồ sơ vụ án Trương Duy Nhất mà Luật Sư Trần Vũ Hải đã yêu cầu
cấp thủ tục bào chữa nhưng hơn ba tháng nay vẫn chưa được chấp nhận, mặc
dù ông Luật Sư Hải đã liên tục khiếu nại đến các cấp có thẩm quyền.” Luật Sư Ngô Anh Tuấn cho biết thêm: “Gần đây, Luật Sư Trần Vũ Hải đã
nhiều lần yêu cầu các cơ quan điều tra cần tôn trọng quyền bào chữa của
các bị can, quyền bào chữa của luật sư trong quá trình điều tra, không
gây cản trở cho hoạt động hành nghề của họ. Ông Trần Vũ Hải hy vọng,
trong vụ án liên quan tới ông mà nhiều luật sư sẽ tình nguyện bào chữa
cho gia đình ông, cơ quan điều tra công an tỉnh Khánh Hòa sẽ tôn trọng
các quyền này của gia đình ông và của các luật sư, thực hiện theo đúng
các quy định xuất Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015.” Trong một status trên trang Facebook cá nhân hôm 28 Tháng Sáu, 2019,
Luật Sư Trần Vũ Hải viết: “Một chuyến đi ghi nhận một số kết quả của đại
diện dân oan Vườn Rau Lộc Hưng và các luật sư của họ! Theo Bộ Tài
Nguyên và Môi Trường, Ủy Ban Nhân Dân ở Sài Gòn có báo cáo ‘mật’ lên
chính phủ, nhưng bản thân lãnh đạo thành phố này không dám đối thoại
công khai theo yêu cầu của bà con Vườn Rau Lộc Hưng. Hy vọng họ sẽ không
lập lại bài học Thủ Thiêm, về vườn rồi vẫn lo ‘vào lò.’” Ông Trần Vũ Hải đã phê bình ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành Ủy ở
Sài Gòn, là “mặt mo trơ trẽn” khi phê phán “một bộ phận cán bộ” thành
phố “suy thoái đạo đức” trong khi chính ông ta là thủ phạm chính dẫn đến
an trái, đau khổ cho hàng ngàn gia đình tại Thủ Thiêm. “Dự án này trong việc triển khai, gây đau khổ cho hàng nghìn hộ dân ở
đây, nhưng cũng đem lại ‘lợi ích nhóm’ có giá trị hàng nghìn tỷ, thậm
chí có thể lên đến hàng vạn tỷ đồng, gây thiệt hại (sai phạm) to lớn về
mọi mặt cho Sài Gòn, theo kết luận của Thanh Tra Chính Phủ, mà theo dư
luận còn ‘nương nhẹ.’ Thế nhưng sáng nay, ông vẫn vác mặt đến nói những
giáo điều lẫn những lời đạo đức cho các quan chức của Sài Gòn, mà không
biết ngượng,” ông Trần Vũ Hải viết ngày 29 Tháng Sáu, 2019. Không thiếu người nhìn ra thâm ý của chế độ khi “khởi tố” vợ chồng Luật Sư Trần Vũ Hải. Nhóm dân oan Vườn Rau Lộc Hưng viết trên trang Facebook: “Luật Sư
Trần Vũ Hải là cái gai trong mắt chính quyền Hà Nội tính từ vụ xử anh Ba
Sàm, vụ chặt cây xanh trồng cây mỡ bảo cây vàng tâm , tiếp theo là vụ
chạy thận làm chín người chết ở Hòa Bình… Hiện nay là vụ Trương Duy
Nhất mà gia đình Nhất nhờ Luật Sư Hải làm thầy cãi, còn vụ cướp đất
Đồng Tâm mà Trần Vũ Hải nhận tư vấn cho dân… Gần đây nhất là Luật Sư Hải
có tham gia tư vấn pháp lý cho vụ phá hủy Vườn Rau Lộc Hưng chúng tôi.
Luật Sư Hải luôn đi đòi công lý cho người dân bị nhà cầm quyền bách hại
và dân oan các nơi khác. Bây giờ chúng còn nghĩ ra cách ‘mượn giao giết
gà’ tức mượn công an Khánh Hòa diệt Luật Sư Hải.” Luật Sư Đặng Đình Mạnh bình luận trên Facebook: “Việc cách ly ra khỏi
xã hội một trong số ít luật sư hàng đầu vào thời điểm này sẽ không chỉ
gây khó khăn cho những vụ án mà Luật Sư Trần Vũ Hải đang đeo đuổi. Đồng
thời, gây tác động hoang mang, ngã lòng cho không ít luật sư đồng nghiệp
đang cùng cộng tác. Bản lĩnh luật sư có hay không là ở những phút giây
khốn khó này… Riêng với Luật Sư Trần Vũ Hải, người như tôi biết rõ, ông
ấy có thừa bản lĩnh đối phó với những ‘ngón đòn’ khởi tố hình sự nếu có
một ‘cuộc chơi’ công bằng.” Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, cựu thư ký tòa soạn báo Thanh Niên, bình
luận: “Chỉ liên quan đến vụ được cho là trốn thuế chưa đến 300 triệu
(khoảng $12,890) của người khác mà lực lượng công an đông như quân
nguyên tràn ngập vào nhà riêng và văn phòng của Luật Sư Trần Vũ Hải để
hốt sạch hết toàn bộ tư liệu và hồ sơ liên quan đến các vụ việc khác
trong đó có vụ bào chữa cho Trương Duy Nhất và vụ Vườn Rau Lộc Hưng. Nhà
nước bá đạo.” Theo thông cáo báo chí từ văn phòng Luật Sư Trần Vũ Hải và cộng sự
thì văn phòng này vừa hoàn tất hồ sơ để giúp giáo dân xứ Đông Yên, xã Kỳ
Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, gửi hồ sơ lên chính phủ và quốc hội
yêu cầu chính phủ trích 2,000 tỷ đồng (hơn $85.9 triệu) từ khoản đền bù
thiệt hại 11 nghìn 500 tỷ (hơn $494.3 triệu) của Fomosa để hỗ trợ riêng
cho giáo dân xứ Đông Yên. Không kể những chuyện cũ mà ông tham gia, vụ án Trương Duy Nhất, vụ
Vườn Rau Lộc Hưng, vụ giáo dân Đông Yên mà ông tham gia làm chế độ tức
tối nên nghĩ cách nhổ gai Trần Vũ Hải để đe nẹt các luật sư khác. (Tư Ngộ)
Khởi tố vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải
Tác giả: theo Tuổi trẻ
– Luật
sư Trần Vũ Hải, Đoàn luật sư TP Hà Nội và vợ là bà Ngô Tuyết Phương vừa
bị cơ quan công an khởi tố bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc về tội
“trốn thuế”.
KD: Làm người có chút ít tên tuổi, hành nghề Luật và có chút ít hoạt động XH, mà để ra cơ sự này? Thật khó hiểu!
Bạn bè trên FB lại gửi cho
stt này của Ls Tuan Ngo. Mình không quen biết Ls Trần Vũ Hải, cũng ko rõ
là người mô tê răng rứa. Chỉ xin đăng lên để bạn đọc nào quan tâm thì
chia sẻ. Nói chung, còn phải chờ đợi…
THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VỤ VIỆC LIÊN QUAN TỚI LUẬT SƯ TRẦN VŨ HẢI Sáng nay, ngày 02/7/2019, Cơ
quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hoà (PC03) đã tiến hành khám
xét nhà riêng và nơi làm việc của luật sư Trần Vũ Hải về hành vi trốn
thuế: Phía cơ quan điều tra cho rằng vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải đã ký
vào những giấy tờ mua bán nhà đất tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh
Hoà vào ngày 10/8/2016. Theo cơ quan này, việc ký vào các giấy tờ này đã
đã giúp người bán trốn thuế với số tiền là 276 triệu đồng. Phía gia
đình luật sư Trần Vũ Hải đã giải trình với cơ quan điều tra nhưng sự
việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Người được coi là trốn thuế đã
yêu cầu nộp thuế nhưng chưa được chấp nhận. Tuy nhiên, cơ quan điều tra
công an tỉnh Khánh Hoà vẫn ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can
đối với vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải về hành vi được coi là giúp sức
trốn thuế cho người bán. Trước khi diễn ra việc khám xét,
luật sư Trần Vũ Hải đã yêu cầu có sự chứng kiến của luật sư và chỉ thu
giữ những tài liệu, đồ vật liên quan trực tiếp tới vụ án nhưng tất cả
các yêu cầu chính đáng này đều không được chấp nhận. Cơ quan điều tra
công an tỉnh Khánh Hoà với sự hỗ trợ của một số sỹ quan Bộ Công an và
một số người khác không mặc quân phục đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật
không liên quan tới vụ án, trong đó có một số hồ sơ bào chữa những vụ án
quan trọng tại Việt Nam. Đặc biệt có hồ sơ vụ án Trương Duy Nhất mà
luật sư Trần Vũ Hải đã yêu cầu cấp thủ tục bào chữa nhưng hơn 3 tháng
nay vẫn chưa được chấp nhận, mặc dù ông luật sư Hải đã liên tục khiếu
nại đến các cấp có thẩm quyền. Gần đây, luật sư Trần Vũ Hải đã
nhiều lần yêu cầu các cơ quan điều tra cần tôn trọng quyền bào chữa của
các bị can, quyền bào chữa của luật sư trong quá trình điều tra, không
gây cản trở cho hoạt động hành nghề của họ. Ông Trần Vũ Hải hy vọng,
trong vụ án liên quan tới ông mà nhiều luật sư sẽ tình nguyện bào chữa
cho gia đình ông, cơ quan điều tra công an tỉnh Khánh Hoà sẽ tôn trọng
các quyền này của gia đình ông và của các luật sư, thực hiện theo đúng
các quy định xuất Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Sau khi có kết quả giải quyết vụ án, gia đình ông Trần Vũ Hải sẽ thông tin cho báo chí được biết. Luật sư Ngô Anh Tuấn Hình ảnh: Luật sư Trần Vũ Hải tại phòng làm việc lúc 14h45 ngày 02/7/2019.
Ngày 2-7, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online,
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh hòa đã ra quyết định khởi
tố bị can và thực hiện lệnh khám xét đối với luật sư Trần Vũ Hải để điều
tra về hành vi trốn thuế.
Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cũng xác nhận cùng bị khởi tố bị can với luật sư Trần Vũ Hải còn có vợ của ông Hải là bà Ngô Tuyết Phương.
Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cũng xác nhận cùng bị khởi tố bị can với luật sư Trần Vũ Hải còn có vợ của ông Hải là bà Ngô Tuyết Phương.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, việc khởi tố bị can,
khám xét nơi ở, nơi làm việc của vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải – Ngô
Tuyết Phương là để phục vụ điều tra liên quan đến hành vi trốn thuế
trong các phi vụ mua bán nhà đất của 2 bị can này tại TP Nha Trang, tỉnh
Khánh Hòa.
Sáng cùng ngày, cơ quan điều tra cùng đại diện Viện
kiểm sát đã thực hiện lệnh khám xét văn phòng luật sư Trần Vũ Hải trên
đường Nguyễn Thái Học, quận Đống Đa, Hà Nội.
Ông Hải có mặt tại văn phòng khi cơ quan công an khám xét.
Cơ quan công an đến khám xét tại văn phòng luật sư Trần Vũ Hải – Ảnh: NAM TRẦN
Trước đó, tháng 11-2015, luật sư Trần Vũ Hải bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội triệu tập để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thời điểm này, cơ quan điều tra tình nghi luật sư
Trần Vũ Hải nhận hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp luật cho nhiều người dân
tại các địa phương như Thái Nguyên, Nam Định, Thái Bình, nhận tiền của
người dân nhưng không thực hiện việc tư vấn pháp luật.
Tuy nhiên ông Hải phủ nhận và cho rằng mình không làm gì sai.
Khám xét tại văn phòng luật sư Trần Vũ Hải – Ảnh: NAM TRẦN
Những lần "gây bão" dư luận của luật sư Trần Vũ Hải
Trong quá trình hành nghề luật sư, ông Trần Vũ Hải đã không ít lần phát ngôn gây tranh cãi trong dư luận.
Luật sư Trần
Vũ Hải trong lần tham gia phiên tòa xét xử vụ án tai biến khi chạy thận
làm nhiều người tử vong xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.
1. Lần gần nhất dư luận chú ý đến ông
Hải là tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 xét xử vụ tai biến y khoa xảy ra tại
Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình (tháng 5/2018), luật sư Trần Vũ Hải tham
gia bào chữa cho bị cáo Bùi Mạnh Quốc, Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước
Trâm Anh.
Tại phiên tòa này, sau khi luật sư Hải
đặt hàng loạt câu hỏi cho bị cáo Quốc và các bên liên quan gồm các điều
dưỡng, bị cáo Hoàng Công Lương, đại diện Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh
Hòa Bình, vợ của bị cáo Quốc và đại diện Công ty Thiên Sơn.
Vì luật sư hỏi “dài dòng” nên Chủ tọa
phiên tòa nhiều lần nhắc nhở ông tập trung vào nội dung cần hỏi và phải
xác định rõ định hỏi ai. Chủ tọa phiên tòa cũng nhiều lần yêu cầu ông
Hải ngồi xuống.
Tuy nhiên, ông Hải vẫn không thôi “dài
dòng”, buộc Chủ tọa phiên tòa phải yêu cầu lực lượng an ninh có mặt tại
phiên tòa đưa ông ra khỏi phòng xử.
Nhận thấy sự "gay gắt" của Chủ tọa, ông
Hải đã nhanh chóng ngồi xuống và im lặng nên lực lượng an ninh không
phải thực thi nhiệm vụ Chủ tọa yêu cầu.
Tuy nhiên, ít phút sau đó, khi một luật
sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương đang đặt câu hỏi đối với bị cáo
Bùi Mạnh Quốc, luật sư này đã phải tạm dừng công việc để yêu cầu HĐXX
đưa ông Hải ra khỏi phòng. “Đề nghị HĐXX đưa ông Hải ra ngoài vì (ông
Hải) ngồi sau rất mất trật tự”, vị luật sư này nói. Trước tình huống
này, HĐXX một lần nữa cảnh cáo ông Trần Vũ Hải.
Luật sư Trần Vũ Hải được mời tham gia
bào chữa cho bị cáo Bùi Mạnh Quốc tại phiên sở thẩm lần 1. Tuy nhiên, ở
phiên tòa sơ thẩm lần 2 (do HĐXX trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung) vào
tháng 1/2019, ông Hải không còn được mời tham gia bào chữa. Sau phiên
sơ thẩm lần 2, người nhà bị cáo Bùi Mạnh Quốc đánh giá quyết định thay
đổi luật sư được coi là quyết định “sáng suốt” của gia đình.
Luật sư Trần Vũ Hải (cúi đầu bên trái) tại phiên tòa xét xử vụ chạy thận.
2. Ông Trần Vũ Hải cũng được phía gia đình bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – cựu Tổng giám đốc OceanBank, người bị kết án tử hình trong phiên tòa sơ thẩm vụ “đại án” OceanBank – mời tham gia bào chữa trong phiên tòa phúc thẩm diễn ra cuối tháng 4/2018.
Tại phiên tòa đó, luật sư Trần Vũ Hải đã
không đưa ra được những chứng cứ mới thuyết phục để bào chữa cho thân
chủ. Kết quả là HĐXX Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội vẫn tuyên y án
sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn.
Tuy nhiên, ông Trần Vũ Hải cũng đã gây bão dư luận khi công bố trước HĐXX thông tin một doanh nhân sẵn sàng chi 32 tỷ đồng để cứu Nguyễn Xuân Sơn thoát khỏi bản án tử hình.
Cựu Tổng Giám đốc OceanBank bị tòa cấp sơ thẩm tuyên án Tử hình
về hành vi tham ô 49 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
(PVN). Con số này được lượng hóa từ 20% của 246 tỷ đồng Hà Văn Thắm (cựu
Chủ tịch OceanBank) đã chi lãi ngoài cho PVN thông qua Nguyễn Xuân Sơn,
theo tỷ lệ 20% nắm giữ cổ phần của PVN.
Thế nhưng, nếu chiếu theo quy định tại Điều 40 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015, Nguyễn Xuân Sơn sẽ được giảm án từ Tử hình xuống Chung thân nếu tự nguyện khắc phục tối thiểu ¾ tài sản tham ô, tương đương số tối thiểu tiền cần khắc phục là 37 tỷ đồng.
Luật sư Trần Vũ Hải công bố, gia đình
Nguyễn Xuân Sơn sẽ tự lo 5 tỷ đồng, một doanh nhân là người bạn của
Nguyễn Xuân Sơn sẽ cho vay 32 tỷ đồng, vừa đủ để nộp khắc phục hậu quả,
nhằm cứu Nguyễn Xuân Sơn khỏi mức án tử hình.
Thông tin này đã ngay lập tức gây xôn xao dư luận khiến người ta phải tìm hiểu vị doanh nhân hào phóng kia là ai. Tuy nhiên, PV Infonet được biết giữa vị doanh nhân nọ và gia đình bị cáo Sơn đã không đạt được thỏa thuận cuối cùng.
3. Trước đó, vào năm 2015, Phòng cảnh
sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Hà Nội đã triệu
tập luật sư Trần Vũ Hải để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài
sản”.
Cơ quan điều tra tình nghi luật sư Hải
nhận hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp luật cho nhiều người dân tại các địa
phương như Thái Nguyên, Nam Định, Thái Bình, nhận tiền của người dân
nhưng không thực hiện việc tư vấn pháp luật.
*Ngày 02/7/2019, Công an tỉnh Khánh Hòa
xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã tống đạt quyết định khởi tố bị
can đối với Trần Vũ Hải, Luật sư thuộc đoàn Luật sư TP Hà Nội, về tội
Trốn thuế.
9h sáng cùng ngày, cơ quan công an khám xét nơi làm việc của ông Hải tại tầng 3, tòa nhà 87 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.
Luật sư Hải, 57 tuổi, tốt
nghiệp cử nhân ngành luật, đã tu nghiệp tại Đức. Năm 2005, ông từng gửi
đơn ứng cử chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá VN.
Luật sư Trần Vũ Hải
Hôm
nay (2/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết
định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét đối với luật sư Trần Vũ
Hải để điều tra về hành vi trốn thuế.
Cùng bị khởi tố bị can với luật sư Trần Vũ Hải còn có vợ của ông Hải là bà Ngô Tuyết Phương (vợ luật sư Hải).
Theo
Cơ quan Cảnh sát điều tra, việc khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm
việc của vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải - Ngô Tuyết Phương là để phục vụ
điều tra liên quan đến hành vi trốn thuế trong các phi vụ mua bán nhà
đất của 2 bị can này tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Sáng
cùng ngày, cơ quan điều tra cùng đại diện Viện kiểm sát đã thực hiện
lệnh khám xét văn phòng luật sư Trần Vũ Hải trên đường Nguyễn Thái Học,
quận Đống Đa, Hà Nội.
Ông Hải có mặt tại văn phòng khi cơ quan công an khám xét.
Luật
sư Trần Vũ Hải năm nay 57 tuổi, tốt nghiệp cử nhân ngành luật, đã tu
nghiệp tại Đức. Năm 2005, ông từng gửi đơn ứng cử chức Chủ tịch Liên
đoàn bóng đá Việt Nam.
Ông
Hải hoạt động luật sư nhiều năm tại Hà Nội, vài năm gần đây làm việc
chủ yếu tại khu vực phía nam. Ông từng tham gia nhóm luật sư giải oan
cho ông Huỳnh Văn Nén - người bị kết án oan trong hai vụ giết người phải
ngồi tù suốt 17 năm.
Luật
sư Hải là người bào chữa miễn phí cho ông Đoàn Văn Vươn khi bị kết tội
do nổ súng chống lại đoàn cưỡng chế ở Hải Phòng; tham gia bào chữa cho
ông Cù Huy Hà Vũ trong vụ án tuyên truyền chống nhà nước.
Tháng
5/2018, ông Hải tham gia bào chữa trong vụ tai biến chạy thận ở Bệnh
viện đa khoa Hòa Bình làm 9 người chết. Trong phần xét hỏi, ông nhiều
lần bị HĐXX nhắc nhở vì cho rằng "nói lan man". Tại phiên xét xử này,
luật sư Lê Văn Thiệp (bào chữa cho Hoàng Công Lương) đã đề nghị HĐXX mời
luật sư Hải ra ngoài với lý do "ông ấy ngồi sau rất mất trật tự".
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét