ĂN TÀN PHÁ HẠI ĐẤT NƯỚC 10

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Đại án Thủ Thiêm: TTCP yêu cầu Hải heo đền bù 40 ngàn tỷ?

Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Vì sao TP.HCM hoàn trả 26.300 tỉ đồng?

28/06/2019 06:30 GMT+7

TTO - 'UBND TP.HCM thực hiện thu hồi và hoàn trả ngay khoản tiền tạm ứng từ ngân sách nhà nước không đúng quy định đã đầu tư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm (tính đến 30-9-2018) là 26.300 tỉ đồng' - trích kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.


Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Vì sao TP.HCM hoàn trả 26.300 tỉ đồng? - Ảnh 1.
Khu tái định cư 38,4ha trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, Q.2, TP.HCM, dự án 1.330 căn hộ được nhà đầu tư thay đổi thiết kế từ nhà ở tái định cư sang nhà ở thương mại và bán hơn 1.100 căn hộ - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Đây là kiến nghị của Thanh tra Chính phủ với Thủ tướng về việc khắc phục các hậu quả về kinh tế, được nêu trong kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Vì sao lại có yêu cầu này?
Tiền tạm ứng nên phải trả lại
Theo kết luận thanh tra, đây là khoản tiền UBND TP.HCM đã tạm ứng ngân sách để thực hiện dự án khu đô thị Thủ Thiêm và không hoàn trả tạm ứng hằng năm theo Luật ngân sách. 
Cụ thể, kết luận thanh tra nhận định việc UBND TP đã phê duyệt và điều chỉnh dự án bồi thường giải phóng mặt bằng khu đô thị Thủ Thiêm và tái định cư trị giá 38.679 tỉ đồng là không đúng thẩm quyền theo các quy định có hiệu lực vào thời điểm đó.
Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, quyết định 135 của UBND TP.HCM năm 2002 về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng khu đô thị Thủ Thiêm được ban hành theo chính sách của nghị định 22 năm 1998 về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất. Nhưng thực tế phần lớn các hộ dân ở khu đô thị Thủ Thiêm được bồi thường từ năm 2005 trở đi. 
UBND TP.HCM đã ban hành thêm nhiều quyết định sửa đổi, bổ sung chính sách đền bù theo hướng tăng mức hỗ trợ cho người dân. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cũng nhận định UBND TP đã tạm ứng, quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách chưa đúng với quy định; không hoàn trả tạm ứng hằng năm theo Luật ngân sách với tổng giá trị hơn 26.000 tỉ đồng.
Điều này dẫn đến việc UBND TP lấy chi phí đầu tư bình quân vào đất làm mức giá tối thiểu để tính tiền sử dụng đất các lô đất thương mại - dịch vụ - nhà ở (mức giá 26 triệu đồng/m2) đã giao cho chủ đầu tư các dự án trong khu đô thị Thủ Thiêm là thiếu cơ sở pháp lý, chưa chính xác, có khả năng gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. 
Thanh tra Chính phủ nhận định cần giao cho cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ, nếu có vi phạm, thất thoát thì phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Với kết quả như vậy, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP phải thu hồi và hoàn trả ngay khoản tiền tạm ứng từ ngân sách nhà nước không đúng quy định đã đầu tư cho khu đô thị Thủ Thiêm đến thời điểm 30-9-2018 là hơn 26.000 tỉ đồng. 
Đồng thời, UBND TP.HCM phải sớm có giải pháp huy động các nguồn vốn hợp pháp để trả nợ các khoản vay ngân hàng đã đầu tư cho khu đô thị Thủ Thiêm gần 4.300 tỉ đồng.
"Mất cân đối vốn" hơn 8.700 tỉ đồng
Đây cũng là con số được Thanh tra Chính phủ nêu trong kết luận thanh tra. Báo cáo của UBND TP đánh giá tổng quan cân đối vốn khi đầu tư khu đô thị Thủ Thiêm và kết quả thanh tra cho thấy tổng chi phí nhà nước phải trả là hơn 83.000 tỉ đồng, trong đó có gần 73.000 tỉ đồng chi phí đầu tư và hơn 10.000 tỉ đồng là tiền lãi của khoản tạm ứng từ ngân sách. 
Tuy nhiên, sau khi tính toán tổng các khoản thu dự kiến (bao gồm giá trị 55 lô đất còn lại) tại khi đô thị Thủ Thiêm chỉ khoảng 74.600 tỉ đồng. Như vậy đến thời điểm này, việc đầu tư khu đô thị Thủ Thiêm còn mất cân đối vốn khoảng 8.734 tỉ đồng.
Thanh tra Chính phủ nhận định trách nhiệm liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc lãnh đạo UBND TP và các sở, ngành như: Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Ban quản lý khu đô thị Thủ Thiêm.
Kết luận thanh tra kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP nghiên cứu phương án khai thác quỹ đất còn lại trong khu đô thị Thủ Thiêm, tính lại tiền sử dụng đất của các dự án đã giao cho nhà đầu tư để đảm bảo không thất thoát tài sản nhà nước. Qua đó, khắc phục tình trạng mất cân đối khi đầu tư xây dựng khu đô thị Thủ Thiêm.
Sớm báo cáo Thường vụ Thành ủy và tổ chức họp báo
Đây là khẳng định của ông Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND TP.HCM - với Tuổi Trẻ về việc thực hiện các nội dung của kết luận thanh tra Thủ Thiêm. Ông Nguyễn Thành Phong cho biết tinh thần của TP là chủ động, gấp rút tổ chức thực hiện các yêu cầu mà kết luận thanh tra yêu cầu.
Trả lời Tuổi Trẻ về việc thu hồi hơn 26.300 tỉ đồng như Thanh tra Chính phủ yêu cầu sẽ được thực hiện ra sao, chủ tịch UBND TP khẳng định phải làm khẩn trương theo kế hoạch mà Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu. Cách thức thực hiện ra sao ông sẽ trả lời cụ thể trong cuộc họp báo sắp tới.
Về việc quyền lợi của người dân trong khu 4,3ha không được nhắc trong kết luận thanh tra, chủ tịch UBND TP cho rằng nội dung này được nhắc trong thông báo 1483 của Thanh tra Chính phủ về kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về khu đô thị Thủ Thiêm vào tháng 9-2018. (NHÓM PV)

D.N.HÀ

Kẻ kích động, lôi kéo biểu tình ở TP.HCM lãnh 8 năm tù

Thứ Sáu, 28/06/2019 10:58
|
(CAO) Ngày 28-6, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Hữu Lộc (SN 1963, ngụ TP.HCM) mức án 8 năm tù về tội phá rối an ninh quy định tại khoản 1, Điều 118 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Theo cáo trạng, bị cáo Lộc là đối tượng bất hảo từng nhiều lần vào tù ra khám về các tội trộm cắp; cướp giật tài sản, đánh bạc.
Sau khi chấp hành xong các bản án, thay vì tu tỉnh làm ăn, bị cáo Lộc lại có tư tưởng bất mãn, hận thù chế độ. Từ đó, Lộc thường xuyên sử dụng mạng xã hội kết nối giao lưu và được sự cổ động của các đối tượng chống đối chính trị trong và ngoài nước.
Tháng 6- 2018, lợi dụng việc Quốc hội thảo luận dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, Luật an ninh mạng, Lộc nhiều lần thực hiện các bài livestream (truyền hình, nói chuyện trực tiếp trên mạng xã hội) trên facebook “Loc Huu Truong” với nội dung xuyên tạc, bịa đặt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, phỉ báng nói xấu lãnh đạo cấp cao để kích động, lôi kéo người dân trên tham gia tổng biểu tình nhằm chống Chính quyền nhân dân vào ngày 10/6/2018.
Nội dung những bài livestream của Lộc đã gây ảnh hưởng xấu, kích động người dân, gây rối an ninh trật tự để chống Chính quyền nhân dân.
Hành vi phá rối an ninh của Lộc đã bị Công an TP.HCM khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam vào ngày 15/6/2018.

Dẫn giải bị cáo Trương Hữu Lộc về trại giam sau khi tòa tuyên án
Tại cơ quan điều tra và tại tòa, Lộc khai nhận hành vi phạm tội và cầu xin sự khoan hồng. Quá trình xét xử và nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Lộc là rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự trị an, tạo ra điều kiện bất lợi đe dọa sự tồn tại vững mạnh của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và xã hội được pháp luật Việt Nam bảo hộ nên cần xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục đối với bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.
Vì các lẽ trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lộc mức án 8 năm tù.

Ông Tất Thành Cang liên quan gì đến 4 tuyến đường 12.000 tỷ ở Thủ Thiêm?

authorHồ Văn Thứ Năm, ngày 27/06/2019 18:30 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Khi còn giữ chức Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT), ông Tất Thành Cang đã ký tắt hợp đồng xây dựng - chuyển giao dự án xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm với giá trị hơn 12.000 tỷ đồng. Việc ký kết này, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương là sai nguyên tắc, khi thẩm quyền của TP chỉ được phê duyệt các dự án BT có tổng mức đầu tư dưới 1.500 tỷ đồng.


   
Ngày 26/6, kết luận của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai đối với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM. Trong đó, đặc biệt nhắc đến sai phạm tại 4 tuyến đường chính ở Thủ Thiêm.

 ong tat thanh cang lien quan gi den 4 tuyen duong 12.000 ty o thu thiem? hinh anh 1

Đô thị mới Thủ Thiêm với 4 tuyến đường chính nhìn từ hướng quận 1 sang đến nay vẫn dở dang. Ảnh: TL
Theo kết luận, việc UBND TP ký hợp đồng BT với một doanh nghiệp, trong đó, xác định giá trị quyền sử dụng đất các khu đất đối ứng để thanh toán hợp đồng BT là 12.490.687 triệu đồng khi chưa có chứng thư thẩm định giá, chưa có quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất của UBND TP là không đúng quy định của Luật Giá năm 2012 và Luật Đất đai năm 2013. Điều này đã đẫn đến chênh lệch giảm tiền sử dụng đất 3.901 tỷ đồng so với giá trị đã được UBND TP thẩm định, phê duyệt trước đó, nguy cơ thiệt hại ngân sách Nhà nước.
"Mặc dù, việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để thanh toán đối ứng cho dự án BT 4 tuyến đường chính chưa đúng quy định, nhưng UBND TP đã tính tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp là 4.225.530 triệu đồng, đã nộp 2.376.000 triệu đồng, số còn lại đến nay chưa nộp là 1.800.529 triệu đồng, cần xem xét tính lãi chậm trả và thu hồi về ngân sách nhà nước theo quy định”, kết luận do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn ký, nêu rõ.
Thời gian qua, khi nhắc đến 4 con đường trị giá hơn 12.000 tỷ này với chiều dài chưa tới 12km thì cái tên gắn liền với dự án này là ông Tất Thành Cang, nguyên Phó bí thư Thành uỷ TP.HCM.
Tại thông cáo của kỳ họp thứ 31 từ ngày 12-14/11/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố nội dung đáng chú ý là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Tất Thành Cang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM.

 ong tat thanh cang lien quan gi den 4 tuyen duong 12.000 ty o thu thiem? hinh anh 2

Ông Tất Thành Cang có liên quan đến sai phạm ở 4 tuyến đường 12.000 tỷ ở Thủ Thiêm. Ảnh: TL
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Tất Thành Cang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình xử lý công việc… Trong đó, có sai phạm liên quan đến dự án BT xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Theo đó, trong thời gian giữ cương vị Thành ủy viên, Ủy viên UBND TP.HCM, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, ông Tất Thành Cang đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trong việc ký quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Cụ thể, ngày 1/12/2014, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM ký kết hợp đồng BT xây 4 tuyến đường này.
Tuy nhiên, trước đó một năm, tháng 11/2013, doanh nghiệp được chỉ định đã ký tắt hợp đồng BT với TP.HCM và dự án đã được khởi công từ đầu năm 2014 để kịp tiến độ hoàn thành vào năm 2017. Bản hợp đồng tắt này được ông Tất Thành Cang (Giám đốc Sở GTVT, Uỷ viên UBND TP.HCM) đại diện UBND TP ký kết và được đóng dấu "mật".
Hợp đồng này thể hiện, dự án 4 tuyến đường "xương sườn" của Khu đô thị Thủ Thiêm gồm: Đại lộ vòng cung (tuyến R1 dài 3,4 km); đường ven hồ trung tâm (tuyến R2 dài 3km); đường ven sông Sài Gòn (tuyến R3 dài 3km); đường vùng châu thổ, đường châu thổ, đường ven sông - khu dân cư (tuyến R4 dài 2,5 km). Ngoài ra còn có 10 cây cầu trong đó có 2 cầu cạn.
4 tuyến đường có tổng chiều dài gần 12km, chiều rộng từ 11,6m đến 55m với tổng mức đầu tư là hơn 8.265 tỷ đồng. Nếu tính cả chi phí dự phòng do trượt giá và lãi vay (3.917 tỷ đồng), tổng số vốn lên đến hơn 12.200 tỷ đồng.
Như vậy, trung bình mỗi km đường trong Khu đô thị Thủ Thiêm có giá gần 700 tỷ đồng - gấp 4 lần suất đầu tư tuyến cao tốc Bắc - Nam đã được Quốc hội thông qua (gần 182 tỷ đồng/km) và hơn gấp 3 lần cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (khoảng 250 tỷ đồng/km). Nhiều chuyên gia giao thông đánh giá, suất đầu tư này "đắt khủng khiếp". Đổi lại, công ty ký hợp đồng này được giao 79ha đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường Thủ Thiêm và phường An Lợi Đông) để phát triển các dự án bất động sản. Giá giao đất tại thời điểm đó (năm 2013) chỉ được tính bình quân 26,7 triệu đồng/m2.
Tuy nhiên, việc ký kết trên không đúng thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 108 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao.
Theo nội dung nghị định, UBND TP.HCM chỉ được phê duyệt tổng mức đầu tư các dự án BT có tổng mức đầu tư dưới 1.500 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ kết luận, việc UBND TP.HCM đề nghị để được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung dự án mới vào hợp đồng BT đã ký với các chủ đầu tư khi chưa có dự án đầu tư được phê duyệt, chưa tính toán, thẩm định, phê duyệt tiền sử dụng đất là không đúng quy định.

 ong tat thanh cang lien quan gi den 4 tuyen duong 12.000 ty o thu thiem? hinh anh 3

Bên cạnh những sai phạm về quản lý đất đai, dự án... thì quy hoạch khu ĐTM Thủ Thiêm cũng gây nên bao nỗi bức xúc cho cư dân ở đây. Ảnh: H.V
“Trách nhiệm để xảy ra các khuyết điểm, vi phạm trong việc phê duyệt tổng mức đầu tư, chỉ định nhà đầu tư các dự án BT, ký kết hợp đồng và giao đất thanh toán đối ứng các hợp đồng BT, giảm tiền sử dụng đất thiếu căn cứ như nêu trên thuộc lãnh đạo UBND Thành phố và lãnh đạo các sở, ngành tham mưu như: Giao thông - Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban Quản lý KĐTM Thủ Thiêm”, Thanh tra Chính phủ khẳng định.
Điều đáng nói, ông Tất Thành Cang (khi đó là Giám đốc Sở GTVT) thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND TP (khi đó là ông Lê Hoàng Quân) ký tắt hợp đồng. Câu hỏi được đặt ra, lãnh đạo UBND TP.HCM thời kỳ đó sẽ chịu trách nhiệm gì cho sai phạm này?

Ông Lê Thanh Hải từ chối nói về dự án Thủ Thiêm: "Giờ tôi nghỉ hưu rồi"

© Ảnh: Độc Lập/Thanh Niên
Chính trị
URL rút ngắn
01
Sáng 27.6, khi PV Thanh Niên đặt câu hỏi về dự án Thủ Thiêm, ông Lê Thanh Hải nói “giờ tôi hưu rồi, có làm được gì mà trả lời..?”.
Sáng 27.6, bên lề Đại hội đại biểu MTTQ VN TP.HCM lần thứ XI, các đại biểu, khách mời đã có những trao đổi với báo chí liên quan đến nội dung kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về Khu đô thị mới Thủ Thiêm vừa được công bố ngày 26.6.
Ông Lê Thanh Hải: "Giờ tôi hưu rồi..."
Trong sáng 27.6, ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết ông đã nghe thông tin về kết luận Thanh tra Chính phủ. Khi PV Thanh Niên đặt câu hỏi về dự án Thủ Thiêm, ông Lê Thanh Hải nói “giờ tôi hưu rồi, có làm được gì mà trả lời..?”.
PV Thanh Niên tiếp tục hỏi về các nội dung sai phạm được Thanh tra Chính phủ đề cập, xảy ra tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong thời kỳ ông Lê Thanh Hải làm lãnh đạo TP.HCM, nhưng ông Hải đều từ chối trả lời.
Trước đó, ngày 26.6, Thanh tra Chính phủ đã ra thông báo về "Kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM".
Kết luận thanh tra đề cập đến nhiều sai phạm tại dự án Thủ Thiêm trong thời kỳ ông Lê Thanh Hải làm Chủ tịch UBND TP.HCM và sau đó là Bí thư Thành ủy TP.HCM.
Ông Nguyễn Thành Phong: "Sẽ báo cáo với Thường trực Thành ủy"
Cũng trong sáng 27.6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã có cuộc trao đổi ngắn với báo chí liên quan đến việc giải quyết dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Ông Nguyễn Thành Phong cho hay UBND TP.HCM sẽ chủ động tìm hiểu, thực hiện trên cơ sở kết luận thanh tra. Hiện tại, UBND TP.HCM chưa nhận được văn bản kết luận chính thức, mới chỉ tiếp cận nội dung kết luận thanh tra thông qua trang web của Chính phủ và Thanh tra Chính phủ
“Thứ 2 tuần tới (1.7), tôi sẽ báo cáo với Thường trực Thành ủy, sau đó sẽ tổ chức họp báo về nội dung liên quan. Trong họp báo tôi sẽ nói rõ những vấn đề liên quan. Tinh thần là phải khẩn trương giải quyết”, ông Nguyễn Thành Phong nói.
Ông Phong cho biết thêm UBND TP.HCM sẽ tiến hành khẩn trương liên quan đến yêu cầu thu hồi số tiền hơn 26.000 tỉ đồng mà kết luận Thanh tra Chính phủ đề cập.
Đối với việc giải quyết quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Thủ Thiêm hơn 20 năm qua, ông Phong cho hay UBND TP.HCM đã có hướng giải quyết theo kết luận số 1483 đề cập đến 4,3 ha ngoài ranh. Song song đó UBND TP.HCM cũng chủ động thực hiện 10 chính sách liên quan đến việc giải quyết những vấn đề ở Thủ Thiêm.
Bà Quyết Tâm: "Sẽ nghiên cứu kỹ kết luận thanh tra"
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM và đại biểu Quốc hội đại diện cho cử tri Q.2, cho hay bà cũng đã lưu lại bản kết luận thanh tra để nghiên cứu kỹ hơn.
“Tôi sẽ nghiên cứu kỹ kết luận thanh tra và sẽ trao đổi với mọi người sau”, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói.
Trước đó, trong buổi tiếp xúc cử tri Q.2, khi nói về dự án Thủ Thiêm, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã báo cáo Thường vụ Quốc hội về 4 vấn đề lớn ở Thủ Thiêm mà cử tri đặt ra: xác định ranh quy hoạch; tính chính xác trong việc lập hồ sơ dự án; sử dụng 160 ha như thế nào vấn đề tái định cư cho người dân; lập đoàn thanh tra liên ngành thanh tra toàn bộ dự án. Sau đó Ban Dân nguyện Quốc hội đã có công văn gửi cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề đặt ra.
“Một ngày còn làm đại biểu HĐND, đại biểu Quốc hội tôi còn đeo đuổi tận cùng vấn đề Thủ Thiêm”, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định.

Hủy quyết định nghỉ hưu của giám đốc Sở Giáo dục Sơn La



Hủy quyết định nghỉ hưu của giám đốc Sở Giáo dục Sơn La
(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã thu hồi và hủy bỏ quyết định nghỉ hưu với ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh này.



Ngày 28-6, một nguồn tin cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã có quyết định thu hồi và hủy bỏ quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh này.
Quyết định trên được ban hành theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La vào ngày 24-6.
Hủy quyết định nghỉ hưu của giám đốc Sở Giáo dục Sơn La - ảnh 1 Ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La.
Trước đó, theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, ông Hoàng Tiến Đức sẽ được nghỉ hưu và nhận lương hưu từ ngày 1-7.
Tuy nhiên, ngày 19-6 vừa qua, Ban bí thư đã quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng của ông Hoàng Đức Tiến, gồm: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020.
Ban bí thư kết luận trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, ông Đức đã trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh Sơn La thành lập Ban chỉ đạo thi có hai thành viên có con ruột dự thi, vi phạm quy chế thi.
Giám đốc Sở GD&ĐT cũng phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Ban chỉ đạo, Hội đồng thi, Ban chấm thi và các khâu trong quá trình thi; thiếu kiểm tra, giám sát, để nhiều cán bộ vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, một số cán bộ bị khởi tố.
Đặc biệt, Ủy ban Kiểm tra trung ương đánh giá vi phạm, khuyết điểm của ông Đức là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương, ngành giáo dục và cá nhân ông, gây bức xúc trong xã hội, cơ quan tra thấy rằng cần áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm minh của Đảng.
T.PHAN

Xử lý và công khai danh tính cán bộ công an tham nhũng vặt

Bộ Công an kiên quyết xử lý và công khai danh tính cán bộ, chiến sĩ tham nhũng vặt để răn đe, đồng thời xử lý nghiêm cả các trường hợp hối lộ cán bộ Công an.

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt chỉ thị 10 của Thủ tướng về ngăn chặn tham nhũng vặt sáng nay, Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Sơn cho biết, trong thời gian qua Bộ đã có nhiều biện pháp xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và DN trong giải quyết công việc.
Xử lý nghiêm cả người hối lộ
Cụ thể như việc duy trì việc tiếp nhận, xử lý đơn thư tố cáo, tin qua đường dây nóng, phương tiện thông tin đại chúng về hành vi tiêu cực, tham nhũng, nhũng nhiễu, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân và DN.
Xử lý và công khai danh tính cán bộ công an tham nhũng vặt
Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Sơn
Hàng năm, Bộ đã chỉ đạo và tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra, thanh tra đột xuất các lĩnh vực dễ có điều kiện phát sinh tiêu cực, tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và DN. Qua đó, ngành đã phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm nhiều tập thể, cá nhân có sai phạm.
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cũng cho biết, bên cạnh việc xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm, có rất nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng, biểu dương. Nhiều tấm gương liêm khiết không nhận hối lộ, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an không ngại gian khó, hy sinh kể cả tính mạng của mình, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm.
Tuy nhiên, ông cũng nhìn nhận, một bộ phận nhỏ cán bộ, chiến sĩ công an đã có những biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, tha hóa, biến chất, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh lực lượng CAND.
Các vi phạm chủ yếu xảy trong thời gian qua là vi phạm quy chế, quy trình công tác, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ vì mục đích vụ lợi.
Cụ thể là vi phạm quy trình tuần tra, kiểm soát giao thông, có tiêu cực trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát; vi phạm trong việc thẩm định, cấp giấy phép phòng cháy, chữa cháy; cấp hộ chiếu phổ thông... có thời điểm gây bức xúc trong dư luận nhân dân, có trường hợp phải xử lý hình sự.
Để ngăn chặn tình trạng tham nhũng vặt, Bộ Công an thực hiện công khai, minh bạch trong công tác như công khai số điện thoại đường dây nóng đến việc công khai cả danh tính cán bộ sai phạm...
“Việc công khai càng cụ thể, rõ ràng thì tình trạng tham nhũng và nhũng nhiễu của cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ sẽ càng giảm”, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn nói.
Xử lý và công khai danh tính cán bộ công an tham nhũng vặt

Ngoài ra, Bộ tổ chức rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ, chiến sĩ đảm bảo đúng điều kiện, tiêu chuẩn quy định trong thực thi nhiệm vụ. Nghiêm túc xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong CAND để xảy ra tham nhũng, nhũng nhiễu.
Cùng với đó là kiên quyết xử lý theo đúng quy định đối với cán bộ, chiến sĩ công an có sai phạm liên quan đến tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và DN trong giải quyết công việc.
Xử lý trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy để xảy ra sai phạm của cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị phụ trách; công khai danh tính cán bộ, chiến sĩ và đơn vị có cán bộ, chiến sĩ sai phạm để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.
Đồng thời, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp đưa hối lộ cán bộ công an nhằm thực hiện công việc có lợi cho cá nhân và DN.
Chuyển đổi vị trí công tác gần 5.700 công chức thuế, hải quan
Thứ trưởng Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, qua đánh giá của cộng đồng DN do MTTQ khảo sát trong năm 2018 có 18% DN phản ảnh còn tình trạng bôi trơn, tham nhũng vặt trong lĩnh vực thuế, hải quan.
"Bộ Tài chính coi kết quả này làm tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, điều chuyển cán bộ, xử lý trách nhiệm những đơn vị hải quan, thuế để DN, người dân kêu ca. Trên cơ sở giám sát của MTTQ, bộ tập trung kiểm tra công vụ các cơ quan thuế, hải quan nằm trong 18% DN phản ảnh có tình trạng tham nhũng vặt", Thứ trưởng Tài chính nói.
Xử lý và công khai danh tính cán bộ công an tham nhũng vặt
Thứ trưởng Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ông Tuấn cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã tổ chức 661 cuộc thanh tra, kiểm tra công vụ và đã chuyển 2 hồ sơ sang công an để điều tra đối với 8 cán bộ công chức thuế, hải quan; xử lý hành chính 38 cán bộ, công chức.
Dự kiến trong 6 tháng cuối năm, bộ tập trung 700 cuộc thanh tra kiểm tra đối với các cơ quan thuế, hải quan. Đồng thời, thực hiện luân chuyển, điều chuyển công tác những vị trí nhạy cảm.
"Trong 6 tháng đầu năm chúng tôi đã chuyển đổi vị trí công tác gần 5.700 công chức. Trong đó thuế hơn 1.200 công chức, hải quan chức hơn 4.250 công chức. Việc này được thực hiện tập trung vào những địa bàn có dấu hiệu tham nhũng vặt theo phản ảnh DN như: Hải Phòng, Quảng Trị, Bình Phước", ông Tuấn thông tin.
Ngoài ra, Bộ Tài chính đã xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra tham nhũng.
Cụ thể, trong năm 2018 có 17 trường hợp người đứng đầu các bộ phận bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Trong đó, Bộ kiểm điểm rút kinh nghiệm 2 trường hợp, kỷ luật phê bình 7 trường hợp, kỷ luật khiển trách 6 trường hợp, kỷ luật cảnh cáo 2 trường hợp.
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ngăn chặn tình trạng tham nhũng vặt ở những lĩnh vực, những nơi nhạy cảm dễ xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực như thuế, hải quan, quản lý đất đai, cảnh sát giao thông...
"Ngay chính những lĩnh vực này cần sắp xếp, thi tuyển vào công chức, viên chức cũng là vấn đề dư luận xã hội rất quan tâm. Chỗ này có chạy, đút lót tham nhũng vặt nhưng cũng có nhận hối lộ lớn thành đường dây, tổ chức", Phó Thủ tướng lưu ý phải nhận diện cho rõ để có giải pháp phòng ngừa, xử lý cho tốt.
Nhức nhối nạn lót tay, chạy chọt cơ quan công quyền để được việc

Nhức nhối nạn lót tay, chạy chọt cơ quan công quyền để được việc

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, tình trạng tham nhũng vặt như nạn hối lộ trong lĩnh vực hành ....
Thu Hằng

Bắt nữ tổng giám đốc nghi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài

28/06/2019 20:13 GMT+7

TTO - Ngày 28-6, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Thị Hương (37 tuổi) về tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Bắt nữ tổng giám đốc nghi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài - Ảnh 1.
Hoàng Thị Hương (áo cam) bị bắt tạm giam 4 tháng - Ảnh Công an Thanh Hóa cung cấp
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 27-6, trong quá trình khám xét tại nơi ở của Hoàng Thị Hương (thường trú tại phòng B2606, tòa nhà HATECO, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội), lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu và hàng chục cuốn hộ chiếu, visa, máy tính, máy in màu, giấy tờ liên quan đến hoạt động tổ chức cho công dân xuất cảnh đi lao động trái phép ở nước ngoài.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy năm 2015, Hương thành lập Công ty TNHH Bright Prosperite Việt Nam (tên giao dịch là VPROS CO.,LTD) địa chỉ tại tổ 36, ngách 106/43, ngõ 123 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Công ty do chính Hương làm tổng giám đốc. 
Mặc dù ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn tổng hợp, nhưng dưới vỏ bọc của công ty này, Hương đã cấu kết với nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành phố trong cả nước để tư vấn du học, xuất khẩu lao động ra nước ngoài trái pháp luật.
Bắt nữ tổng giám đốc nghi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài - Ảnh 2.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đọc lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với bị can Hoàng Thị Hương - Ảnh Công an Thanh Hóa cung cấp
Với danh nghĩa là tổng giám đốc công ty trên, chỉ tính từ tháng 7-2017 đến tháng 10-2018, Hoàng Thị Hương đã gặp gỡ, ký kết với vợ chồng Nhữ Thị Nhàn và Phạm Tuấn Anh (Công ty Hoàng Phát, đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa) để tư vấn, làm thủ tục cho 13 trường hợp là lao động ở các huyện Như Thanh, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Nông Cống, TP. Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An sang Nhật Bản theo đơn hàng kỹ sư, nhưng thực chất là đi theo visa du lịch 15 ngày, sau đó trốn ở lại Nhật Bản để lao động bất hợp pháp.
Ngoài ra, Hoàng Thị Hương còn cấu kết với Ngô Hồng Sơn (42 tuổi, quê xã Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu, Nghệ An), với vai trò trợ thủ đắc lực của Hương. Sơn là người hướng dẫn người lao động làm các thủ tục cần thiết, trực tiếp đi cùng người lao động sang Nhật Bản để liên hệ ăn nghỉ, đầu mối tìm việc làm cho người lao động.
ADVERTISEMENT
Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Tuấn Anh, Ngô Hồng Sơn; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nhữ Thị Nhàn (do đang nuôi con nhỏ) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép".
Hiện nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án.
Bắt nữ tổng giám đốc nghi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài - Ảnh 3.
Các bị can liên quan đến vụ án gồm: Hoàng Thị Hương, Ngô Hồng Sơn, Nhữ Thị Nhàn, Phạm Tuấn Anh (từ trái qua phải) - Ảnh Công an Thanh Hóa cung cấp

HÀ ĐỒNG

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32