Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

NỖI ĐAU ĐỜI




NỖI ĐAU ĐỜI 

Ông cha xả thân một thời cứu nước
Gửi gắm cháu con "tô" lại giang sơn
Lũ tham nhũng ăn tàn phá hại
Trát trấu bôi tro hai tiếng "vì dân".
Để lại cõi đời một bầy nghịch tặc!...
Dưới suối vàng tiền bối có uất hờn!?


                                                            Trần Hạnh Thu

 
Đất Nước - Trọng Tấn

Chọn người thật sự vì nước, vì dân làm lãnh đạo

 - Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, lựa chọn, bố trí những cán bộ thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo. 
Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Danh thơm còn mãi, đừng ham chức tước, tiền tài
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh những kết quả, thành tích ấn tượng đã đạt được trong năm qua.
Chọn người thật sự vì nước, vì dân làm lãnh đạo
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTX
Theo Tổng bí thư, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, năm 2018, đất nước vẫn tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Kinh tế có bước tăng trưởng đáng mừng, đạt hơn 7%; quy mô GDP đạt hơn 245 tỉ USD, bình quân đầu người tăng lên khoảng 2.580 USD. Chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, xuất khẩu đạt 245 tỉ đô la, tăng 13,8% so với 2017...
“Đó là thống kê, còn nếu đi thực tế về các địa phương ở cả nông thôn và thành thị giờ đã khác xa ngày xưa. Quê tôi ngày xưa nghèo lắm, bây giờ nhà nào cũng nâng lên nhà tầng hết, ô tô cũng có ở nông thôn rồi, xe máy thì khỏi phải nói, ti vi, tủ lạnh, điện thoại cầm tay có hết.
Miền núi cũng vậy, đi chăn trâu cũng a lô cho nhau hỏi đang ở đâu đấy”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước kể.
Theo ông, những kết quả quan trọng, toàn diện đó tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành toàn bộ mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và 5 năm 2016-2021.
Ai làm trái nên sửa đi
“Không phải ngẫu nhiên mà không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục lan toả rộng khắp cả nước. Vậy nguyên nhân nào cho chúng ta kết quả, thành công đó?”, Tổng bí thư yêu cầu đi sâu phân tích.
Chọn người thật sự vì nước, vì dân làm lãnh đạo
Ảnh: VGP
Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu: “Không phải ngẫu nhiên mà có một sự lan tỏa về lòng tin. Hôm qua mới họp Bộ Chính trị kiểm điểm trước TƯ cũng nhấn định một khâu hết sức quan trọng, nguyên nhân cơ bản dẫn đến thành công là sự đoàn kết”.
Ông cho rằng, nhờ có sự đồng thuận, đồng tình, ủng hộ cổ vũ, động viên, góp ý kịp thời của cán bộ đảng viên, các lão thành, các tầng lớp nhân dân… đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp, đồng tâm, nhất trí của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
“Đây có lẽ cũng là những bài học mà tới đây chúng ta nên tiếp tục. Ai làm trái cái này thì nên sửa đi, ai có tư tưởng phân biệt thì nên thay đổi đi”.
Tuy nhiên, ông nhắc, tuyệt nhiên không chủ quan, thỏa mãn, không quá say sưa với thành tích, thắng lợi, bởi đất nước vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.
Đó là tình trạng làm ăn thua lỗ, đầu tư kém hiệu quả, thất thoát, tham nhũng, lãng phí vẫn còn nặng nề, nhất là khu vực kinh tế nhà nước. Tình trạng trên nóng dưới lạnh, kỷ cương phép nước bị buông lỏng còn diễn ra ở nhiều nơi…
"Giữ nước từ xa, từ khi nước chưa nguy"
Tổng bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ 4 nhiệm vụ cần tập trung ưu tiên thực hiện trong năm 2019.
Trong đó, cần quan tâm hơn nữa việc xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng con người theo quan điểm: "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội"; "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi".
Chọn người thật sự vì nước, vì dân làm lãnh đạo
Ảnh: VGP
Văn hóa có mạnh, xã hội có ổn định, phát triển hài hòa, con người có phát triển toàn diện thì đất nước mới phát triển nhanh và bền vững; phải thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước đi, từng chính sách...
Đồng thời, cần tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc theo tinh thần "giữ nước từ xa", "giữ nước từ khi nước chưa nguy", không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
“Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân không đủ tiêu chuẩn”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.
Ông cũng lưu ý, tăng cường phòng, chống, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc nghiêm trọng, xã hội quan tâm; thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.
“Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, Chính phủ và chính quyền các địa phương sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng nói.
Thu Hằng - Hương Quỳnh

tham nhũng,Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng,Nguyễn Phú Trọng,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng,Trần Bắc Hà,Tất Thành Cang

tham nhũng,Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng,Nguyễn Phú Trọng,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng,Trần Bắc Hà,Tất Thành Cang
Năm 2018 khép lại với công cuộc phòng chống tham nhũng được triển khai mạnh mẽ.
Tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri ở Hà Nội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn khẳng định, chống tham nhũng là phải vừa kiên quyết, quyết liệt nhưng phải rất nhân văn.
tham nhũng,Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng,Nguyễn Phú Trọng,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng,Trần Bắc Hà,Tất Thành Cang
Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, “bao che cho cán bộ mới làm mất uy tín của Đảng, làm cán bộ hư hỏng; còn xử lý cán bộ chỉ làm cho Đảng mạnh thêm. Cuộc đấu tranh này càng lấy lại uy tín của Đảng” hay “Khâu nào yếu là phải chỉnh ngay, mắt xích nào hỏng phải thay ngay".
tham nhũng,Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng,Nguyễn Phú Trọng,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng,Trần Bắc Hà,Tất Thành Cang
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với cử tri Hà Nội
Minh chứng cho những chỉ đạo mạnh mẽ của Tổng bí thư, Chủ tịch nước là danh sách hàng loạt cán bộ bị kỷ luật trong năm qua.
Có thể kể đến nhiều lãnh đạo bị kỷ luật: nguyên Bộ trưởng KH&ĐT Bùi Quang Vinh; nguyên Phó Chủ nhiệm VPCP Lê Mạnh Hà; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu…
Từ vi phạm của Ban Thường vụ Đảng uỷ BIDV, nhiều người bị kỷ luật và khởi tố: cựu Chủ tịch HĐQT Trần Bắc Hà; cựu Phó TGĐ Đoàn Ánh Sáng và Trần Lục Lang.
tham nhũng,Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng,Nguyễn Phú Trọng,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng,Trần Bắc Hà,Tất Thành Cang
Cựu Chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà
Ông Chu Hảo - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, nguyên ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ KH-CN bị khai trừ khỏi Đảng.
tham nhũng,Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng,Nguyễn Phú Trọng,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng,Trần Bắc Hà,Tất Thành Cang
Quyết tâm mạnh mẽ cũng được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ tới các cử tri: “Trung ương không bao giờ chùng xuống hay mệt mỏi đâu. Tôi đã nói rồi, ai nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm".
Sự không mệt mỏi đó cũng được thể hiện qua những vụ kỷ luật các cán bộ trong quân đội và công an.
tham nhũng,Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng,Nguyễn Phú Trọng,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng,Trần Bắc Hà,Tất Thành Cang
Thượng tướng Phương Minh Hòa. Ảnh: TTXVN
Cụ thể, đã kỷ luật cảnh cáo: Thượng tướng Phương Minh Hòa - nguyên ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, nguyên Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân; Trung tướng Bùi Xuân Sơn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 4; ông Trần Quốc Cường, ủy viên TƯ Đảng, Phó bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk, nguyên bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu cần (B41), Tổng cục 5, Bộ Công an (giai đoạn 2009-2012).
Ông Bùi Văn Thành bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng và bị cách chức Thứ trưởng Bộ Công an.
Ông Trần Việt Tân bị cách chức ủy viên BCH Đảng bộ Công an TƯ nhiệm kỳ 2011-2016, bị xóa tư cách Thứ trưởng Bộ Công an giai đoạn 2011-2016.
Ông Thành và ông Tân đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú.
Ông Hồ Xuân Vượng - ủy viên UB Kiểm tra Đảng ủy Quân đoàn 4, Bộ Quốc phòng bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng…
Nhiều lãnh đạo địa phương đã bị kỷ luật như: nguyên Phó bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trà Vinh Diệp Văn Thạnh...
tham nhũng,Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng,Nguyễn Phú Trọng,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng,Trần Bắc Hà,Tất Thành Cang
Ông Tất Thành Cang
Ông Tất Thành Cang, ủy viên TƯ Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM được UB Kiểm tra TƯ nêu ra vi phạm là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Thành ủy, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.
Thể hiện quyết tâm làm trong sạch bộ máy, phát biểu tại hội nghị Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương ngày 28/11, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắn nhủ: “Danh thơm còn mãi, đừng ham chức tước, địa vị, vật chất, tiền tài, nhất là khi có quyền lực trong tay, lắm kẻ mơn trớn, lắm kẻ nịnh xu…”.
tham nhũng,Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng,Nguyễn Phú Trọng,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng,Trần Bắc Hà,Tất Thành Cang
Ban Thời sự - Thiết kế: Diễm Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét