Chuyển đến nội dung chính

ĂN TÀN PHÁ HẠI ĐẤT NƯỚC 2

(ĐC sưu tầm trên NET)

Bộ Công An phát lệnh truy nã ông chủ Nhật Cường

RFA
2019-05-19
Ông Bùi Quang Huy và một cơ sở của Nhật Cường ở Hà Nội bị khám xét
Ông Bùi Quang Huy và một cơ sở của Nhật Cường ở Hà Nội bị khám xét
Courtesy of vnfinance.com
Ngày 19/5, truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin cho biết Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công An đã ra quyết định truy nã đối với ông Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.
Bộ Công An cho biết bất cứ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay ông Bùi Quang Huy đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.
Trước đó, vào ngày 14/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công An đã tiến hành lệnh bắt giữ và khởi tố đối với ông Bùi Quang Huy và 8 người khác với cáo buộc phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, lập và sử dụng 2 hệ thống sổ sách kết toán - tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.
Tuy nhiên, theo Bộ Công An cho biết, ông Huy đã bỏ trốn từ ngày 9/5, ngày mà công an dồng loạt tiến hành khám xét và thu giữ các tang vật tại các cở sơ buôn bán của Nhật Cường ở Hà Nội.
Theo báo chí trong nước, Nhật Cương Software thuộc công ty TNHH thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường dù mới được thành lập được ba năm nhưng đã được chính quyền thành phố Hà Nội chọn thầu cung cấp hàng loạt phần mềm cho Hà Nội trị giá hàng ngàn tỷ đồng.


Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, vợ nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam vẫn được cấp đất 'vàng'


(VTC News) - Mặc dù chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, thế nhưng vợ của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam vẫn được cấp sổ đỏ 2 lô đất "vàng" ở TP Tam Kỳ.

    Những ngày vừa qua, dư luận Quảng Nam xôn xao trước việc UBND TP Tam Kỳ tự ý giao thửa đất hơn 1.200m2 cho Công ty Kỳ Hà – Chu Lai Quảng Nam không qua đấu giá.
    Đặc biệt, thửa đất "vàng" trên đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Ánh (vợ của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam – ông Vũ Ngọc Hoàng).


    Chua du dieu kien chuyen nhuong, vo nguyen Bi thu Tinh uy Quang Nam van duoc cap dat 'vang' hinh anh 1
    Vị trí lô đất A51 và A52. 

    Theo tìm hiểu của PV VTC News, tại Kết luận báo cáo Kiểm toán về việc quản lý sửa dụng đất đai trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Kiểm toán Nhà nước khu vực III đã liệt kê hàng loạt sai phạm trong quản lý đất đai của địa phương này.
    Trong đó, cơ quan chức năng đã chỉ ra vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định cho bà Nguyễn Thị Ánh.
    Cụ thể, tháng 4/2013, UBND TP Tam Kỳ giao thửa đất 1.261m2 (lô A51 và A52) cho Công ty Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam không thông qua đấu giá theo quy định tại Luật Đất đai 2003.
    Không ban hành quyết định giao đất, mà giao đất bằng các thông báo, không đúng theo quy định tại Thông tư số 14/2009 và Thông tư số 30/2014 của Bộ Tài nguyên – Môi trường.


    Chua du dieu kien chuyen nhuong, vo nguyen Bi thu Tinh uy Quang Nam van duoc cap dat 'vang' hinh anh 2
     Thửa đất "vàng" đã được bà Ánh xây nhà.

    Năm 2016, Công ty này lập hợp đồng chuyển nhượng thửa thất trên cho bà Nguyễn Thị Ánh và được phòng công chứng xác thực.
    Theo đó, bà Ánh được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.261m2 (lô A51 và A52) tại khu phố mới Tân Thạnh khi bản thân doanh nghiệp là Công ty Kỳ Hà – Chu Lai chưa có quyết định giao đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định tại Luật Đất đai 2013.
    Vào năm 2017, ông Nguyễn Minh Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ ký “Giấy phép xây dựng” số 534/GPXD cấp cho bà Nguyễn Thị Ánh được phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ, loại nhà cấp III trên vị trí thửa đất số 52 (Lô A51) + 95 (Lô 52), tờ bản đồ số 31, khu phố mới Tân Thạnh, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ.
    Trước những sai phạm trên, Kiểm toán Nhà nước khu vực III yêu cầu tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.
    Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An vừa thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Cần Đước.
    Nhiều bất cập trong giao đất không qua đấu giá
    Nhiều bất cập trong giao đất không qua đấu giá
    Giao đất không qua đấu giá mà chủ yếu dựa trên khung giá do UBND tỉnh ban hành, lại giảm hệ số, cơ chế "xin - cho", dẫn đến Nhà nước thiệt cả hai đầu, nhà đầu tư lợi cả hai đầu.
    THỐNG NHẤT 

    Chủ tịch UBND huyện ở Long An bị kỷ luật vì sai phạm đất đai


    (VTC News) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An vừa thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Cần Đước.

    Ngày 17/5, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Long an xác nhận đã thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Cần Đước vì đã có nhiều sai phạm trong lĩnh vực đất đai.
    Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Thanh Hiệp, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Kinh tế, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Đước; ông Lê Minh Bảo, Huyện ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối Kinh tế - Tổng hợp, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện và ông Hồ Hoàng Hưng, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối Kinh tế, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cần Đước cũng bị kỷ luật cảnh cáo.

    Chu tich UBND huyen o Long An bi ky luat vi sai pham dat dai hinh anh 1
     Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐND huyện và ông Huỳnh Văn Quang Hùng-Chủ tịch UBND huyện. (Ảnh: Báo Long An)

    Trước đó, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Long An đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Nguyễn Việt Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cần Đước, đồng thời, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.
    Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) tỉnh ủy Long An xác định, tập thể Thường trực Huyện ủy Cần Đước và 7 cá nhân trong quản lý đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường tại các khu dân cư tập trung huyện (trong giai đoạn từ 1/1/2017 đến 31/8/2018) có dấu hiệu vi phạm.
    Cụ thể, Thường trực Huyện ủy Cần Đước nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo khi cho chủ trương hình thành các khu dân cư (trong đó có 52.570m2) không phù hợp quy hoạch và không có trong kế hoạch sử dụng đất; có 8 điểm dân cư (9 hồ sơ) với tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng nhưng không chỉ đạo UBND huyện hướng dẫn xin chủ trương đánh giá tác động môi trường; việc đầu tư hạ tầng số các khu dân cư chưa bảo đảm; thực hiện việc cho chủ trương theo ủy quyền của Ban Thường vụ Huyện ủy, nhưng không báo cáo lại kết quả cho Ban Thường vụ Huyện ủy là thực hiện không đúng quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.
    UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Nguyễn Việt Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Đồng thời, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Huỳnh Văn Quang Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; 
    UBKT Tỉnh ủy đề nghị kỷ luật cảnh cáo đối với các ông Nguyễn Thanh Hiệp, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Kinh tế, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Lê Minh Bảo, Huyện ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối Kinh tế - Tổng hợp, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện và Hồ Hoàng Hưng, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối Kinh tế, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện. 
    UBKT Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Trần Văn Xuân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Phan Văn Tưởng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Kinh tế, Phó Chủ tịch UBND huyện. 
    Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật Chủ tịch tỉnh Đắk Nông
    Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật Chủ tịch tỉnh Đắk Nông
    Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Đắk Nông.
    Kỷ luật chủ tịch và phó chủ tịch huyện ở tỉnh Bình Định
    Kỷ luật chủ tịch và phó chủ tịch huyện ở tỉnh Bình Định
    Uỷ ban kiểm tra tỉnh Bình Định vừa ra quyết định kỷ luật đối với chủ tịch và phó chủ tịch huyện cùng với một số lãnh đạo Hạt kiểm lâm.

    Minh Anh


    Đất đình làng bị phân lô bán nền, chủ tịch phường bị cách hết chức vụ


    (VTC News) - Đất của đình làng được giao cho phường quản lý, nhưng sau đó phường lại lập hồ sơ thủ tục cấp sổ đỏ cho cá nhân để phân lô, bán nền nên lãnh đạo phường bị xử lý kỷ luật.

    Ngày 28/12, ông Nguyễn Thế Mỹ - Bí thư Đảng bộ phường Thuỷ Xuân (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác nhận thông tin, ông Nguyễn Văn Hoà - Chủ tịch UBND phường Thuỷ Xuân vừa bị Thành uỷ Huế cách hết chức vụ trong Đảng và UBND TP Huế cách chức chủ tịch phường do cố ý làm trái quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai.
    Ngoài ra, ngày 27/12, HĐND phường Thuỷ Xuân đã bỏ phiếu bãi nhiệm đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Hoà.

    Dat dinh lang bi phan lo ban nen, chu tich phuong bi cach het chuc vu hinh anh 1
     Trụ sở UBND phường Thuỷ Xuân, nơi ông Hoà công tác. 

    Theo tìm hiểu của PV VTC News, ông Nguyễn Văn Hoà bị cách hết chức vụ là do để xảy ra sai phạm trong việc đất đình làng Dương Xuân Hạ (phường Thuỷ Xuân) bị phân lô, bán nền.
    Theo đó, trước đây trong quá trình lập hồ sơ, thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để đề nghị UBND tỉnh công nhận đình làng Dương Xuân Hạ là di tích lịch sử cách mạng, Hội đồng Tộc trưởng làng Dương Xuân Hạ bàn giao một lô đất diện tích 2.250m2 cho UBND phường Thủy Xuân quản lý.
    Nguyên nhân có việc giao đất này là do khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đình làng, bà Nguyễn Thị Cẩn có tranh chấp với dân làng. Làng cho rằng toàn bộ thửa đất khoảng 10.000 m2 là đất đình làng, nhưng bà Cẩn lại cho rằng một phần đất diện tích 2.500m2 là của bà.
    Nếu chưa được giải quyết ngã ngũ, vẫn đang tranh chấp thì việc công nhận đình làng là di tích lịch sử cách mạng sẽ bị chậm lại. Do đó trong buổi UBND phường thực hiện thủ tục hòa giải giữa hai bên, Hội đồng Tộc trưởng đồng ý không tranh chấp nữa, giao diện tích 2.500m2 đất nói trên cho UBND phường quản lý.

    Dat dinh lang bi phan lo ban nen, chu tich phuong bi cach het chuc vu hinh anh 2
     Lý do ông Hoà bị cách hết chức vụ là do để xảy ra sai phạm trong việc đất đình làng bị phân lô bán nền. 

    Sau này, không hiểu vì lý do gì, phường lại lập hồ sơ thủ tục để cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất thuộc đình làng Dương Xuân Hạ từng được giao cho UBND phường Thuỷ Xuân quản lý, rồi sau đó phân lô bán nền.
    Trả lời trên báo Thừa Thiên - Huế, ông Nguyễn Văn Hoà thừa nhận trong hồ sơ quản lý của địa phương, diện tích đất tranh chấp nêu trên thể hiện là đất đình làng. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Cẩn có giấy mua bán đoạn mãi. Quá trình giải quyết tranh chấp, UBND phường hòa giải thì đại diện làng không tranh chấp nữa, giao cho UBND phường quản lý.
    "Căn cứ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai hiện hành, bà Cẩn có giấy mua bán đoạn mãi từ thời chế độ cũ, đồng thời UBND phường đã lấy ý kiến khu dân cư, có chữ ký của Tổ trưởng, Bí thư chi bộ tổ dân phố (nhưng sau này Tổ trưởng, Bí thư chi bộ tổ dân phố cho rằng nhầm thửa đất khác-PV), nên UBND phường lập hồ sơ ban đầu, để cấp có thẩm quyền làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Cẩn.
    Sau khi được cấp giấy, bà Cẩn chuyển nhượng toàn bộ lô đất cho một công ty bất động sản. Sau đó công ty này thực hiện các thủ tục pháp lý, phân lô chuyển nhượng, xây dựng nhà ở", ông Hoà nói.
    Sự việc sau đó bị người dân làng Dương Xuân Hạ làm đơn thư khiếu nại gửi đến nhiều cơ quan chức năng.
    Sau khi có đơn thư, Thanh tra TP Huế vào cuộc và phát hiện những sai phạm nghiêm trọng nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Công an TP Huế tiếp tục điều tra, xử lý.
    Hải Phòng sẽ xử lý nghiêm những kẻ chiếm đất xây nhà trên đất quốc phòng
    Hải Phòng sẽ xử lý nghiêm những kẻ chiếm đất xây nhà trên đất quốc phòng
    Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo địa phương kiểm tra và phối hợp các bên liên quan xử lý nghiêm đối tượng xây dựng trái phép trên khu đất quốc phòng.
    Cán bộ huyện chiếm đất chia cho người nhà: Diễn biến mới nhất
    Cán bộ huyện chiếm đất chia cho người nhà: Diễn biến mới nhất
    Ban Tiếp Công dân Trung ương (thuộc Thanh tra Chính phủ) vừa chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Hoa đến UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị chỉ đạo giải quyết.

    NGUYỄN VƯƠNG



    Sai phạm đất đai nghiêm trọng tại thành phố Phan Thiết



    Sai phạm đất đai nghiêm trọng tại thành phố Phan Thiết
    (PLO)- Hé lộ đường dây phù phép chuyển mục đích từ đất nông nghiệp lên đất ở rồi phân lô, bán nền kiếm tiền tỉ.
    Ngày 21-5, trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, tình trạng sai phạm về đất đai ở các xã Thiện Nghiệp, Tiến Lợi, Phong Nẫm, TP Phan Thiết thời gian qua là rất nghiêm trọng, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai, gây thiệt hại lớn cho ngân sách.
    Sai phạm đất đai nghiêm trọng tại thành phố Phan Thiết - ảnh 1
    Đường vào xã Thiện Nghiệp, Phan Thiết.
    Những sai phạm này trách nhiệm thuộc về Sở TN&MT Bình Thuận, UBND TP Phan Thiết, Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục thuế thành phố Phan Thiết, UBND các xã Thiện Nghiệp, Phong Nẫm, Tiến Lợi và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
    Để chấn chỉnh, ngày 17-5, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký Chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
    Theo Chỉ thị này, công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh còn tồn tại, hạn chế, bất cập. Một số địa phương tùy tiện, buông lỏng quản lý dẫn đến tình trạng một số cá nhân chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở với diện tích lớn nhưng không thẩm định điều kiện, nhu cầu sử dụng đất; không căn cứ theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm.
    Tình trạng lấn chiếm đất công, sang nhượng đầu cơ tăng giá trục lợi gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Việc lập thủ tục hợp thửa, tách thửa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền diễn ra phức tạp. Xây dựng hạ tầng hình thành các khu dân cư mới không theo quy định và bảo đảm quy chuẩn xây dựng.
    Đặc biệt có nhiều trường hợp được xác định ví trị đất nông nghiệp trước khi chuyển mục đích để thu tiền sử dụng đất không đúng quy định, làm thất thu ngân sách nhà nước. Tình trạng trên làm phá vỡ quy hoạch đất đai, quy hoạch xây dựng, đô thị của địa phương, gây bức xúc và tạo dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân.
    Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khi giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở phải thực hiện thẩm định điều kiện, nhu cầu sử dụng đất ở và căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt.
    Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền, mục đích sử dụng đất, hoặc có nhu cầu tách thửa để phân lô để kinh doanh bất động sản thì phải yêu cầu lập dự án theo quy định pháp luật và đảm bảo đầu tư kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ (đường, điện, cấp và thoát nước,…) theo quy chuẩn xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan.
    Kiên quyết thu hồi những trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm việc thu gom, nâng giá đất, gây rối loạn thị trường bất động sản.

    Một trong sai phạm này mà từ đầu năm 2018, Pháp Luật TPHCM đã có nhiều loạt bài phản ánh là trường hợp của ông Phạm Hòa Trung. Cụ thể năm 2016 ông Trung nhận chuyển nhượng hai thửa đất với tổng diện tích 8.358,7 m2 đất nông nghiệp và được Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận cấp hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, ông Trung xin chuyển toàn bộ diện tích này sang đất ở. Ngày 30-5-2016, UBND TP Phan Thiết ký quyết định cho phép ông Trung chuyển 6.860 m2 đất nông nghiệp sang đất ở. Điều đáng ngạc nhiên và khó hiểu là ông Trung chỉ nộp có… 196.000 đồng tiền sử dụng đất.
    Chưa hết, đến ngày 24-8-2016, UBND TP Phan Thiết ký tiếp quyết định cho phép ông Trung chuyển tiếp 1.498 m2 đất nông nghiệp còn lại sang đất ở. Và lần này phần diện tích đất trên, ông Trung không phải nộp tiền sử dụng đất (khấu trừ giá đất ở với đất nông nghiệp bằng 0). Như vậy, tổng cộng tiền sử dụng đất cho khu đất gần 8.400 m2 của ông Trung chưa đến 200.000 đồng!

    Tuy nhiên, tại cuộc họp báo của UBND tỉnh Bình Thuận vào tháng 7-2018, đại diện UBND TP Phan ThiếtSở TN&MT vẫn cho rằng việc chuyển mục đích đất là đúng quy định. Do vị trí thửa đất không tiếp giáp đường giao thông và bị khuất bởi thửa đất khác nên ông Trung nộp với số tiền trên là phù hợp. Được biết toàn bộ diện tích trên, Sở TN&MT đã ký cho ông Trung tách thành 90 thửa đất, tạo điều kiện để ông Trung bán toàn bộ số nền trên thu lợi tiền tỉ.

    Theo UBND tỉnh Bình Thuận hồ sơ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Phạm Hòa Trung là trái quy định của Luật Đất đai, trái với các quy định của Bộ TN&MT và Nghị định 45 của Chính phủ. Qua kiểm tra, chỉ mới tạm tính, Chi cục Thuế TP Phan Thiết đã xác định số tiền sử dụng đất chênh lệch mà ông Trung phải nộp là hơn 610 triệu đồng.

    Đáng chú ý là trường hợp của ông Trung không phải là cá biệt mà có rất nhiều trường hợp chuyển mục đích đất với diện tích rất lớn nhưng nộp tiền rất ít, thậm chí không nộp đồng nào. Đường dây phù phép của nhiều cán bộ có liên quan ở TP Phan Thiết, Sở TN&MT giúp sức cho các đại gia bất động sản gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước đã bắt đầu hé lộ.

    Nguồn tin của chúng tôi cho biết, chỉ một thời gian ngắn, UBND TP Phan Thiết đã cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với 139 thửa đất với tổng diện tích hơn 176 ngàn m2 trái quy định pháp luật. Sở TN&MT đã cho tách các thửa đất này không đúng kế hoạch. Các cá nhân lợi dụng việc cơ quan có thẩm quyền cho tách thửa đất ở, hợp thửa hình thành điểm dân cư tạo mới, phân lô bán nền đất thu lợi bất chính số tiền lớn, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước, gây bức xức trong dư luận.
    Pháp Luật TPHCM sẽ tiếp tục phản ánh những vụ việc sai phạm nghiêm trọng này.
    PHƯƠNG NAM


    Giả danh cán bộ trật tự đô thị chiếm đoạt tài sản

    SGGPO
    Trần Văn Quý tìm gặp chủ nhà, cho rằng công trình xây dựng của gia đình họ là trái phép nên yêu cầu bồi dưỡng cho Quý. Chủ nhà nghi ngờ nên gọi điện thoại báo cho công an.

    Ngày 21-5, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Trần Văn Quý (SN 1982, ngụ tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
    Theo điều tra, ngày 16-5, Quý mạo danh cán bộ trật tự đô thị xã Đông Thạnh, điều khiển xe máy hiệu Honda Vision mang BKS: 59K1-834.31 tới căn nhà của một gia đình đang xây dựng ở ấp 4, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM.
     Giả danh cán bộ trật tự đô thị chiếm đoạt tài sản ảnh 1 Công an bắt giữ 1 đối tượng phạm tội trước đó. Ảnh: C.T
    Tại đây, Quý gặp chủ nhà và nói đây là công trình xây dựng trái phép. Đồng thời, Quý nói, nếu muốn Quý bỏ qua thì phải bồi dưỡng. Chủ nhà nghi ngờ nên gọi điện thoại báo cho công an. Lúc này, Quý bỏ chạy rồi bị chủ nhà cùng người  dân địa phương bắt giữ, bàn giao công an.
    Qua đấu tranh, Quý khai bằng thủ đoạn tương tự, Quý cũng đã lừa chiếm đoạt 15 triệu đồng của chị P.T.C.Ng. (SN 1981, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn). Công an tình nghi Quý thực hiện nhiều vụ tương tự bằng thủ đoạn nói trên.
    CHÍ THẠCH


    Hé lộ các chiêu thức 'phù phép' đất giúp đại gia ở Phan Thiết



    Hé lộ các chiêu thức 'phù phép' đất giúp đại gia ở Phan Thiết
    (PLO)- Với thủ đoạn xin tách thửa đất gần đường giao thông cùng sự giúp sức của nhiều cán bộ có liên quan, các đại gia bất động sản thì kiếm tiền tỉ còn ngân sách lại thiệt hại lớn.
    Ngày 22-5, nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết liên quan đến việc phù phép chuyển mục đích từ đất nông nghiệp lên đất ở rồi phân lô, bán nền thu lợi tiền tỉ dính líu đến rất nhiều cán bộ.
    Hé lộ các chiêu thức 'phù phép' đất giúp đại gia ở Phan Thiết - ảnh 1
    Một khu đất ở Thiện Nghiệp. Ảnh minh họa.
    Cụ thể những cán bộ này hiện đang công tác tại Sở TN&MT Bình Thuận; UBND TP Phan Thiết, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục Thuế Phan Thiết, UBND các xã Phong Nẫm, Tiến Lợi, Thiện Nghiệp và có khoảng hơn 60 người có liên quan.
    Bước đầu qua kiểm tra, UBND tỉnh Bình Thuận đã phát hiện đường dây này sử dụng thủ đoạn rất tinh vi nhằm qua mắt cơ quan thanh, kiểm tra. Cụ thể hầu hết các hộ gia đình, cá nhân khi xin tách một thửa đất nông nghiệp có diện tích lớn đều phù phép để tách thửa đất ra nằm xa đường giao thông, không có đường giao thông. Thực tế những người này đều có một thửa đất khác có diện tích nhỏ hơn liền kề nằm giáp đường giao thông nhưng đứng tên người khác.
    Sau đó xin chuyển mục đích sử dụng sang đất ở phía trong và các thửa đất này vì nằm xa đường giao thông nên được xác định thửa đất nằm ở vị trí 5. Với vị trí này thì họ nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở rất ít, thậm chí tiền chuyển mục đích sử dụng đất là 0 đồng. Sau khi tách xong, họ xin hợp thửa với lô bên ngoài sát đường giao thông rồi phân lô bán nền, chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
    Nguồn tin của chúng tôi cho biết có ít nhất 65 hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trên địa bàn các xã: Tiến Lợi, Phong Nẫm và Thiện Nghiệp thì toàn bộ hồ sơ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Phan Thiết ghi thiếu thông tin vị trí đất nông nghiệp trước khi chuyển mục đích.
    Thế nhưng Chi cục Thuế Phan Thiết không chuyển trả lại để Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai bổ sung thông tin theo quy định mà vẫn tính tiền sử dụng đất và ra thông báo nộp tiền sử dụng đất. Chính hành vi thiếu trách nhiệm nếu không muốn nói là giúp sức này đã tạo điều kiện cho nhiều đại gia bất động sản phân lô bán nền thu tiền tỉ còn ngân sách Nhà nước thiệt hại vô cùng lớn.
    Với thủ đoạn này, những cán bộ có liên quan đã giúp sức cho ông Mai Văn Triệu, một đại gia, giám đốc một công ty xuất nhập khẩu tại quận 6, TP.HCM chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở trót lọt hơn 4,1 ha đất và nộp tiền rất ít.
    Cụ thể, năm 2017, ông M.V.T được UBND TP Phan Thiết cho chuyển mục đích sử dụng (từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn) 6 thửa đất tại địa bàn xã Thiện Nghiệp với tổng diện tích hơn 4,1 ha. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết có phiếu chuyển thông tin địa chính đối với 6 thửa đất trên cho Chi cục Thuế Phan Thiết để tính tiền sử dụng đất.
    Tuy nhiên phiếu chuyển thông tin chỉ thể hiện thông tin vị trí đất ở vị trí 2, khu vực 3, không thể hiện thông tin vị trí đất nông nghiệp trước khi chuyển mục đích để làm căn cứ tính giá đất cả 6 trường hợp.
    Mặc dù vậy, Chi cục Thuế Phan Thiết không chuyển trả lại để Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai bổ sung thông tin mà thực hiện tính tiền sử dụng đất và có thông báo nộp tiền sử dụng đất là 780 triệu đồng. Đặc biệt trong đó có thửa đất diện tích hơn 2,5 ha, Chi cục Thuế Phan Thiết tính là không đồng, trong khi lẽ ra theo quy định, ông T. phải nộp gần 600 triệu đồng!

    Vụ việc vỡ lở khi các trinh sát của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận thấy bất thường nên tiến hành thu thập hồ sơ và phát hiện. Sau đó
    Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Phan Thiết mới có phiếu chuyển thông tin thông báo lại vị trí đất nông nghiệp trước khi chuyển mục đích của 6 thửa đất trên là: đất nông nghiệp nằm ngoài khu dân cư, vị trí 4.
    Từ căn cứ này, Chi cục Thuế Phan Thiết tính lại tiền sử dụng đất và có thông báo thu tiền sử dụng đất bổ sung đối với 6 thửa đất trên, tổng số tiền chênh lệch phải nộp là hơn 3,3 tỉ đồng!
    Hé lộ các chiêu thức 'phù phép' đất giúp đại gia ở Phan Thiết - ảnh 2
    Đất đai ở xã Thiện Nghiệp nóng lên từng ngày do có thông tin xây dựng sân bay Phan Thiết tại đây.
    Trường hợp tiếp theo mà Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận phát hiện là trường hợp của bà N.T.N.Tr.  
    Cụ thể năm 2017, bà Tr. được UBND TP Phan Thiết cho chuyển mục đích sử dụng (từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn) một thửa đất tại địa bàn xã Thiện Nghiệp với tổng diện tích hơn 8.700 m2. Văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết có phiếu chuyển thông tin địa chính đối với thửa đất trên cho Chi cục Thuế để tính tiền sử dụng đất nhưng cũng như trường hợp của ông M.V.T, phiếu chuyển thông tin chỉ thể hiện vị trí đất ở (khu vực 3, vị trí 3) không thể hiện thông tin vị trí đất nông nghiệp trước khi chuyển mục đích để làm căn cứ tính giá đất.

    Chi cục Thuế thành phố Phan Thiết tự ý xác định vị trí đất nông nghiệp và ra thông báo số tiền phải nộp là hơn 170 triệu đồng.
    Thế nhưng đến tháng 12-2017, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có công văn gửi Chi cục Thuế thông báo thay đổi vị trí đất ở từ khu vực 3, vị trí 3 thành khu vực 3, vị trí trí 5 nhưng vẫn không bổ sung vị trí đất nông nhiệp trước khi chuyển mục đích theo quy định. Căn cứ thay đổi trên, Chi cục Thuế Phan Thiết có thông báo lại số tiền phải nộp là “0 đồng”.
    Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Phan Thiết đã điều chỉnh thông tin này và giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Tr. Đến tháng 11-2018, từ phát hiện của Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có công văn gửi Chi cục Thuế để tính lại tiền sử dụng đất và thông báo lại số tiền chênh lệch mà bà Tr. phải nộp đối với thửa đất trên là gần 1 tỉ đồng!
    PLO sẽ tiếp tục thông tin những sai phạm về đất đai nghiêm trọng tại Phan Thiết này.
    PHƯƠNG NAM

    17 bị cáo hầu tòa vụ đại án thủy điện Sơn La

    Các bị cáo tại phiên sơ thẩm - Ảnh: T.Anh
    Từ ngày 21.5 đến 31.5, TAND tỉnh Sơn La mở phiên tòa xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
    Trong số 17 bị cáo hầu tòa, có nhiều người nguyên là lãnh đạo, cán bộ UBND huyện Mường La và Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính tỉnh Sơn La.
    Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND tỉnh Sơn La, năm 2005, công tác chi tiền bồi thường, hỗ trợ di dời cho các hộ dân trong khu vực nhà máy thủy điện Sơn La đã hoàn thành. Năm 2013, Văn phòng Chính phủ cho phép bồi thường thêm phần chênh lệch giá trị đất giữa nơi đi và nơi đến tại khu tái định cư Tân Lập.
    Năm 2014, UBND tỉnh Sơn La ra công văn chỉ đạo UBND huyện Mường La thống kê lại diện tích đất của từng hộ và đề xuất phương án bồi thường, hỗ trợ. Lúc này, Trương Tuấn Dũng là Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La đã ban hành Kế hoạch số 41 triển khai chỉ đạo của tỉnh; đồng thời chỉ định Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐ) và Công ty Bảo Bình (ở Hà Nội) đo đạc, lập bản đồ địa chính.
    CQĐT xác định, sau khi huyện Mường La thực hiện đo đạc, xuất hiện nhiều đơn thư vượt cấp đề nghị được bồi thường theo khung giá năm 2015 thay vì khung năm 2013. Đặc biệt, đơn thư của bị can Đèo Văn Ban (SN 1956) đã gây mất an ninh trật tự... nên tiến hành xác minh.
    Kết quả cho thấy, Đèo Văn Ban được bị can Bùi Văn Tân (cán bộ VPĐKĐ) chuyển loại đất từ đất rừng sang đất ruộng 2 vụ; được Vũ Hồng Giang (làm việc cho Công ty Bảo Bình) chia, số hóa đất từ 1 thửa trên thực địa thành 97 thửa trên bản đồ. Ông Ban còn tự nhận là Trưởng bản để xác nhận hồ sơ cho chính mình. Vì vậy, Đèo Văn Ban được nhận bồi thường sai hơn 1,2 tỉ đồng.
    Trong quá trình điều tra, truy tố, bị can Trương Tuấn Dũng cùng gia đình liên tục kêu oan, cho rằng việc bị can Đèo Văn Ban được “bồi thường thừa” 1,2 tỉ đồng do ông Ban thông đồng cùng những người đo đạc, không liên quan tới kế hoạch 41. Ngoài ra, khi ban hành kế hoạch, ông Dũng đã xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên.
    Mở đầu phần xét hỏi, bị cáo Trương Tuấn Dũng khai kế hoạch số 41 về đo đạc, lập bản đồ địa chính, thu hồi đất chi tiết khu vực mặt bằng nhà máy Thủy điện Sơn La là thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 617/UBND-KTN ngày 18.3.2014 về việc giải quyết vướng mắc trong việc bồi thường đất nông nghiệp khu vực mặt bằng Nhà máy Thủy điện Sơn La và giải quyết đề nghị của công ty Thủy điện Sơn La.
    Tại tòa, theo bị cáo Dũng, việc ra kế hoạch 41 là không sai, đây chỉ là văn bản hành chính, không phải là văn bản pháp luật và cũng chưa gây ra hậu quả gì. Nội dung kế hoạch 41 chỉ mang tính định hướng, không phải bắt buộc và người thực hiện mang tính tự giác.
    Nhã Thanh

    Cựu Viện phó VKS Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh đối mặt với mức án 3 năm tù

    23/05/2019 06:20



    Bị can Nguyễn Hữu Linh truy tố với khung hình phạt cao nhất là 3 năm tù.



    Keyword đầu tiên có dấu
    Ông Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy nhưng biện luận rằng chỉ "nựng"
    Chiều 22/5, Viện KSND quận 4, TP.HCM đã ký ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Hữu Linh theo khoản 1, Điều 146 Bộ Luật hình sự 2015 về tội "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi", với khung hình phạt cao nhất là 3 năm tù. Cũng theo cáo trạng, ông Linh được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ là: phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.
    Trước đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố ông Linh để điều tra hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015.
    Ông Linh nguyên là Phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, từng là trưởng ban "Vì sự tiến bộ phụ nữ" Viện KSND TP Đà Nẵng. Ông Linh nghỉ hưu từ tháng 6/2018 và gia nhập đoàn Luật sư TP Đà Nẵng vài tháng trước.
    Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 21h ngày 1/4, ông Nguyễn Hữu Linh đi vào thang máy tại chung cư Galaxy 9 (đường Nguyễn Khoái, P.1, Q.4). Lúc này có 1 bé gái đang sinh sống tại chung cư cũng đi vào thang máy để lên nhà và nhờ bảo vệ bấm thang máy. Khi cửa thang máy đóng lại, ông Linh đã giở trò đồi bại, dâm ô bé gái. Toàn bộ sự việc được camera an ninh chung cư ghi lại và đoạn clip phát tán trên mạng gây phẫn nộ dư luận.
    Lực lượng bảo vệ chung cư thông qua hệ thống camera đã phát hiện được vụ việc. Ban quản lý chung cư đã mời ông Linh làm việc, ghi nhận vụ việc bằng biên bản. Giữa ông Linh và gia đình bé gái đã có sự hoà giải với nhau. Tuy nhiên, đoạn clip phản ánh hành vi của ông Linh được phát tán nhanh chóng trên mạng xã hội gây sự phẫn nộ trong dư luận.
    Công an vào cuộc điều tra, lúc này ông Linh đã rời TP.HCM về Đà Nẵng. Sau đó ông bị Công an Q.4 mời làm việc. Ông Linh thừa nhận hành vi diễn ra đúng như đoạn clip phát tán trên mạng, nhưng một mực cho rằng không sàm sỡ, dâm ô mà chỉ “nựng” bé gái.





    Phan Tư





    Nhận xét

    Bài đăng phổ biến từ blog này

    MIỀN TÂY HOANG DẠI

    MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG III/153

    VẪN THẾ MÀ!