Nhật Cường,
không chỉ được biết đến với chuỗi cửa hàng bán lẻ di động nổi tiếng,
công ty này còn trúng thầu và đang triển khai một loạt dự án công trực
tuyến của Hà Nội.
Một cửa hàng của Nhật Cường Mobile tại Hà Nội đóng cửa sáng 8.5
Ảnh Trần Cường
[VIDEO] Công ty Nhật Cường vi phạm gì mà bị công an khám xét?
Theo ghi nhận của Thanh Niên trưa 9.5, nhiều cảnh sát đã
xuất hiện tại cửa hàng điện thoại Nhật Cường thuộc Công ty TNHH Thương
mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, có địa chỉ tại 33 Lý Quốc Sư, quận
Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội. Trong khi các cảnh sát thuộc Cảnh sát điều tra tội
phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khám xét, kiểm tra các loại hàng
hóa giấy tờ phía bên trong, thì bên ngoài có lực lượng cơ động thuộc K20
bảo vệ.
Cùng thời điểm, cảnh sát còn tiến hành khám xét nhiều cửa hàng khác
trong hệ thống của công ty này. Hiện tại, một số cửa hàng lớn của Nhật
Cường ở phố Chùa Bộc, Láng Hạ cũng đóng cửa không rõ lý do.
[VIDEO] Ông chủ Nhật Cường là ai, công ty Nhật Cường bị công an khám xét giàu cỡ nào?
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường
nổi lên với một chuỗi các cửa hàng bán lẻ điện thoại di động tọa lạc ở
những vị trí đắc địa của Hà Nội. Công ty này cũng có một thành viên khác
là Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường software) nổi
đình nổi đám trong 2-3 năm trở lại đây, khi trúng thầu một loạt dự án
công trực tuyến của Hà Nội.
Nhật Cường software là đơn vị thành viên của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường
Ảnh: Website Nhật Cường software
[VIDEO] Khám xét chuỗi cửa hàng điện thoại Nhật Cường
Trên website của Nhật Cường software, công ty này giới thiệu “tiền
thân từ một Trung tâm Công nghệ thông tin của Công ty Thương mại và Dịch
vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Nhat Cuong Mobile). Mới được thành lập mô hình
công ty và đi vào hoạt động chính thức từ năm 2016, nhưng Nhật Cường
software đã trúng thầu nhiều dự án lớn về công nghệ của Hà Nội như: Cơ
sở dữ liệu dân cư, phần mềm Lưu trú trực tuyến, phần mềm Hộ chiếu
Online, đặc biệt là giải pháp Dịch vụ công trực tuyến liên thông 3
cấp...
Đặc biệt, các dịch vụ công trực tuyến
của Hà Nội được biết đến là mũi nhọn đột phá để Hà Nội triển khai thành
phố thông minh vào năm 2020. Số vốn rót cho chương trình này lên tới cả
chục nghìn tỉ đồng.
Nhật Cường software hiện đang có địa chỉ trên website tại toà nhà
HITTC, tầng 17, số 185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP.Hà
Nội. Còn Công ty Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường có địa chỉ
39-41 Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tuy nhiên, trên hồ sơ của Tổng cục thuế, hai công ty này thực chất
cùng đăng ký tại 1 địa chỉ 39-41 phố Lý Quốc Sư. Người đại diện cho cả 2
công ty này là ông Bùi Quang Huy.
Hai công ty có cùng địa chỉ đăng ký thuế và người đại diện pháp luật
Ảnh Tổng cục thuế
Dù chưa có vị thế, kinh nghiệm lâu năm trên bản đồ các doanh nghiệp
ngành công nghệ và mới thành lập, tuy nhiên, Nhật Cường software trúng
thầu khá nhiều dự án lớn trong lĩnh vực này. Khi Hà Nội xây dựng chính
quyền điện tử, thành phố thông minh, Nhật Cường trúng các gói thầu triển
khai hệ thống quản lý giáo dục trên địa bàn thành phố; xây dựng hệ
thống quản lý bệnh viện, cơ sở y tế và hồ sơ sức khoẻ toàn dân; xây dựng
cơ sở dữ liệu dân cư, triển khai dịch vụ công trực tuyến.
Tháng 12.2016, UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định 6699/QĐ-UBND với
nội dung “Thuê dịch vụ cung cấp phần mềm khai thác cơ sở dữ liệu dân
cư, triển khai dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng điều hành, phục vụ
công dân, doanh nghiệp”, thuộc chương trình ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP.Hà Nội năm 2016 (đợt 2).
Điều đáng chú ý, hình thức lựa chọn nhà thầu cho hạng mục này là
chỉ định thầu và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường
chính là đơn vị trúng thầu, được Hà Nội chọn mặt gửi vàng…
Tại nhiều cuộc họp của Hà Nội về triển khai các dự án công trực tuyến, Nhật Cường cũng
đều có mặt tham gia. Công ty này thường xuyên được nhắc đến như một đơn
vị mũi nhọn cùng Viettel, VNPT đưa Hà Nội trở thành một thủ đô thông
minh với nền tàng công nghệ vượt trội của cuộc cách mạng công nghệ 4.0.
Nhật Cường Mobile gặp biến, ông chủ Bùi Quang Huy đang ở đâu?
PV (tổng hợp)
(Dân việt) 3 ngày kể từ khi Bộ Công an khám xét chuỗi cửa hàng điện
thoại Nhật Cường mobile, những thông tin liên quan đến việc khám xét này
vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố. Trong khi đó, ông chủ Nhật
Cường Bùi Quang Huy vẫn bặt vô âm tín
Nếu sự kiện “Nhật Cường” lần này được phát
lộ theo đúng hướng là có sự bảo kê của ông Chung, hay là “sân sau” của
ông Chung thì đây có thể là một dấu hiệu thay dàn nhân sự chủ chốt toàn
diện trong kỳ ĐH tới tại Tp. Hà Nội, bao gồm cả ông Chủ tịch thành phố
lẫn ông Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải. Nó vừa cho thấy tính
chất chống tham nhũng trong nội bộ, nhưng vừa cho thấy, việc đụng chạm
đến “sân sau” của một người trong số hàng chục “sân sau” được biết cũng
là chỉ dấu cho việc sắp xếp các chân ghế trong kỳ đại hội sắp tới, của
phe thắng trận.
Ngày 9/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn
lậu (C03), Bộ Công an khám xét toàn bộ hệ thống cửa hàng điện thoại Nhật
Cường Mobile. Nhật Cường mobile thuộc Công ty TNHH Thương mại và
Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, có giấy phép ĐKKD số 01011.38364 do Sở KHĐT
Hà Nội cấp ngày 20/6/2001. Người đại diện pháp luật là ông Bùi Quang
Huy, với ngành nghề kinh doanh chính là Bán buôn thiết bị và linh kiện
điện tử, viễn thông. Nhiều quan điểm trôi nổi trên mạng xã hội thông
tin rằng, Nhật Cường mobile bị khám xét bởi vì làm rõ dấu hiệu “sân sau”
của đương kim Chủ tịch Tp. Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Mặc dù chưa có
những bằng chứng cụ thể, tuy nhiên những dấu hiệu sau đây cho thấy rằng,
tính chất “sân sau” của Nhật Cường mobile ngày càng trở nên rõ nét hơn. Đầu
tiên là, một cán bộ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống
buôn lậu và gian lận thương mại (BCĐ 389 quốc gia) tiết lộ với báo Tiền
Phong rằng, lần kiểm tra này “liên quan đến nhiều vấn đề” chứ không chỉ
riêng về dấu hiệu nhập hàng lậu. Thứ hai là, từ một cửa hàng nhập và
bán hàng xách tay từ đầu những năm 2000, Nhật Cường mobile vươn lên
thành chuỗi cửa hàng bán linh kiện điện tử, viễn thông lớn với nhiều chi
nhánh. Nhưng nguồn thu nhập chính của ông chủ Nhật Cường mobile lại là
những gói thầu “chính quyền điện tử Tp. Hà Nội” (trên cơ sở Chương trình
mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Nhà
nước TP Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020), thông qua hàng loạt phần mềm ứng
dụng cho các cơ quan, tổ chức, ban ngành thành phố, qua Công ty TNHH
Giải pháp phần mềm Nhật Cường mới được thành lập được 02 năm (2016). Nếu
không bị khám xét, thì Nhật Cường có thể tiếp tục tham gia Đề án “Xây
dựng TP. Hà Nội thông minh hơn” của Tp. Hà Nội. Trong đó, chủ chốt là Kế
hoạch Công nghệ thông tin TP Hà Nội năm 2019 mới được Chủ tịch UBND TP
Hà Nội ký ban hành với mục đích đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động
của các cơ quan Nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử. Và nếu tiếp
tục dựa trên cơ sở Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông
minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 định hướng đến năm 2030 do
ông Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành vào tháng 08/2018, thì Nhật Cường có
thể tiếp tục được chính quyền Hà Nội định hướng chọn là đơn vị cung cấp
chính cho “đề án thông tin” tại thành phố này. Thứ ba, Bộ Công an vào
cuộc (thay vì Công an Tp. Hà Nội) cũng đã cho thấy, tính chất của cuộc
khám xét lần này là “bất ngờ, bí mật và mở rộng quy mô điều tra”. Bởi
thường thấy ở các cuộc điều tra lớn, khi lực lượng công an ở các tỉnh
thành không còn đảm bảo tính “phá án” thì Bộ Công an thường sẽ vào cuộc,
vụ án Năm Cam tại Tp. HCM kéo dài từ năm 1995 – 2002 là một trong những
vụ điển hình mà công an thành phố trực thuộc T.Ư phải đứng ngoài cuộc.
Cần nhắc lại rằng, ông Nguyễn Đức Chung từng là Giám đốc Công an Tp. Hà
Nội vào giai đoạn 2012 – 2016. Câu chuyện sân sau “Sâu
sau” – nơi tập hợp yếu tố chính trị, kinh tế của các chính trị gia Việt
Nam không phải là điều mới mẻ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, người mà vào
tháng 11/2018 đã từng tuyên bố rằng, “Không những 1 sân trước mà 4,5
sân sau. Có ông 14 -15 cái sân sau, đừng nói Thủ tướng không biết”. Bản
thân ông Nguyễn Đức Chung vào năm 2017, cũng từng than phiền về tình
trạng chống lưng của lực lượng công an đối với 80% quán bia vỉa hè trên
địa bàn thành phố. Nhưng thời điểm mà ông cùng đồng nghiệp của mình
“điều tra ra” cho đến nay, không có bất kỳ vụ việc “bảo kê” nào được
phát lộ về mặt báo chí hay xử lý hình sự. Điều đó cho thấy rằng, ông
Chung biết nhưng không thể xử lý, hoặc bản thân ông cũng đã “nhúng chàm”
vào một việc khác mang tính chất tương tự. Nếu sự kiện “Nhật Cường”
lần này được phát lộ theo đúng hướng là có sự bảo kê của ông Chung, hay
là “sân sau” của ông Chung thì đây có thể là một dấu hiệu thay dàn nhân
sự chủ chốt toàn diện trong kỳ ĐH tới tại Tp. Hà Nội, bao gồm cả ông Chủ
tịch thành phố lẫn ông Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải. Nó vừa
cho thấy tính chất chống tham nhũng trong nội bộ, nhưng vừa cho thấy,
việc đụng chạm đến “sân sau” của một người trong số hàng chục “sân sau”
được biết cũng là chỉ dấu cho việc sắp xếp các chân ghế trong kỳ đại hội
sắp tới, của phe thắng trận. Sự kiện “Nhật Cường” nếu được chứng
minh đúng là “sân sau” của ông Nguyễn Đức Chung trong thời gian tới, thì
đồng nghĩa hàng ngàn tỷ đồng thuế đầu tư cho một dự án công tại thành
phố này đã chảy vào túi riêng của những người có liên quan. Và nếu mở
rộng từ chuyên án này ra các tỉnh thành khác (những tỉnh thành đang có
đề án thành phố thông minh như Tp. Đà Nẵng với 2.000 tỷ đồng) thì có thể
coi đây là sự mở màn cho một khía cạnh đốt lò mới trong thời gian sắp
tới.
Theo Việt Nam Thời Báo
BTV Tiếng Dân
10-5-2019
Công an khám xét, phong tỏa các cửa hàng của đại gia điện thoại Nhật Cường,
báo Một Thế Giới đưa tin. Sáng 9/5, lực lượng của Bộ Công an tiến hành
khám xét Công ty Nhật Cường, chủ yếu tại cửa hàng kinh doanh, sửa chữa
điện thoại di động Nhật Cường, số 33 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Bên cạnh đó, hàng chục công an cũng xuất hiện tại sảnh khu chung cư
Golden Westlake tại số 162A Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, nơi ở của lãnh
đạo Công ty Nhật Cường.
Bài báo cho biết, Nhật Cường là một trong những doanh nghiệp kinh
doanh thiết bị điện tử, viễn thông lớn của Việt Nam. Hệ thống Nhật Cường
Mobile có 9 cửa hàng tại Hà Nội, trong đó trụ sở được đặt tại số 33 Lý
Quốc Sư.
Báo Lao Động có bài: Khám xét chuỗi cửa hàng Nhật Cường không chỉ vì dấu hiệu nhập hàng lậu.
Bài viết dẫn nguồn tin cho biết, vụ lực lượng C03 khám xét chuỗi cửa
hàng của Nhật Cường Mobile, công ty, trung tâm bảo hành và nơi ở của ông
chủ Nhật Cường, liên quan đến nhiều vấn đề, chứ không chỉ riêng dấu
hiệu nhập hàng lậu. Công an vẫn chưa chính thức công bố lý do khám xét. Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà cho rằng, vụ khám xét này có liên quan tới ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Bà Trà viết: “Dân
Hà Nội đồn thổi lâu nay về mối quan hệ của chủ Nhật Cường và anh Chung –
chủ tịch. Nhật Cường được cho là sân sau của anh Chung, khi được chỉ
định thầu nhiều dự án CNTT cho thành phố Hà Nội“.
Vụ công an khám xét cửa hàng Nhật Cường Mobile: Cả hệ thống đóng cửa, đường dây nóng tắt lịm,
theo báo Người Đưa Tin. Trong lúc công an tiến hành khám xét trụ sở
Nhật Cường Mobile, tất cả các chi nhánh còn lại trên đường Xuân Thuỷ,
Cầu Giấy, Chùa Bộc, Nguyễn Trãi và Láng Hạ… đồng loạt đóng cửa. Các số
đường dây nóng, tổng đài chăm sóc khách hàng, bán hàng, bảo hành, bảo
dưỡng đều đã ngắt kết nối. Công
an đang khám xét trụ sở chính của chuỗi cửa hàng điện thoại Nhật Cường
Mobile tại địa chỉ số 33 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nguồn: NĐTNhân viên Nhật Cường mobile lo không được lĩnh lương, theo VTC. Một nhân viên cho biết: “Sáng
nay tôi vẫn đi làm bình thường, lúc đầu có công an vào tôi tưởng là
khách hàng bình thường vẫn mời vào chào hàng. Đến khi họ ập vào đông,
đưa giấy khám xét tôi mới biết. Tôi đọc trên giấy còn có địa chỉ nhà
riêng của ông Bùi Quang Huy, Giám đốc Nhật Cường”.
Một nhân viên khác bày tỏ nỗi lo mất thu nhập: “Ngày mai là ngày
lĩnh lương rồi, tôi cũng không rõ được trả lương hay không nữa. Sau khi
cơ quan chức năng kiểm tra xong, nhân viên cũng được cho về hết. Nhiều
khách hàng đến bảo hành, mua điện thoại đều phải hẹn lần sau”. Nhật Cường liên quan đến “chính quyền điện tử” Hà Nội
Nhật Cường Mobile thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường. Trong đó, người đại diện pháp luật là ông Bùi Quang Huy, với ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.
Video: Cận cảnh công an khám xét trụ sở chính của Nhật Cường Mobile (Nguồn Người Đưa Tin)
Liên
quan đến vụ chuỗi cửa hàng thuộc hệ thống Nhật Cường Mobile bất ngờ bị
Bộ Công an khám xét khiến dư luận không khỏi băn khoăn về việc công ty
này hoạt động ra sao và ai là người đang nắm quyền điều hành?
Theo
báo Người Đưa Tin, Công ty TNHH TM & DVKT Nhật Cường sở hữu chuỗi
cửa hàng Nhật Cường Mobile được thành lập vào năm 2001 dựa trên lĩnh vực
kinh doanh bán lẻ về điện thoại di dộng và thiết bị công nghệ với mục
tiêu là "số 1 về iPhone" tại Việt Nam.
Trước
khi thành lập Công ty Nhật Cường, doanh nghiệp này phát triển từ một
cửa hàng sửa chữa điện thoại vào năm 1997. Cửa hàng Nhật Cường Mobile
đầu tiên nằm ở 33 Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Sau
14 năm thành lập và phát triển đến năm 2014 Nhật Cường Mobile đã có 10
cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội, 1 trung tâm bảo hành Nhật Cường Service tại
Hà Nội. Công ty này có 1.000 nhân viên trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM.
Chung cư Golden West Lake được phong toả nghiêm ngặt. Ảnh: Người Đưa Tin
Tính
tới năm 2015, Nhật Cường mở rộng với 20 cửa hàng trên toàn quốc và trở
thành top 5 nhà bán lẻ điện thoại hàng đầu tại Việt Nam.
Vốn điều lệ hiện tại của Nhật Cường là 38 tỷ đồng, tăng gần 8 lần so với số vốn điều lệ ban đầu 5 tỷ đồng năm 2001.
Tổng giám đốc Nhật Cường là ông Bùi Quang Huy (SN 1974), cũng là chủ sở hữu khi nắm tới 90% vốn doanh nghiệp này.
Ngoài chuỗi bán
lẻ điện thoại nổi tiếng, ông chủ Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy còn là
doanh nhân giàu có với hẳn bộ sưu tập xe sang bao gồm 1 chiếc Bentley, 2
chiếc LandRover cùng nhiều xe sang khác như Lexus, Camry, Sienna các
loại.
Ngoài ra, vợ chồng ông Bùi
Quang Huy còn đang sở hữu căn nhà rộng 694m2 tại tổ hợp căn hộ cao cấp
tòa nhà Golden Westlake Executive Residences số 162a đường Hoàng Hoa
Thám, quận Ba Đình.
Ngoài các chức vụ
tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, ông Bùi
Quang Huy cũng mới làm người đại diện theo pháp luật/chủ sở hữu của Công
ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (từ ngày 2/4/2018).
Nhiều
thùng cát tông được cơ quan chức năng đưa lên xe sau khi kết thúc công
việc khám xét tại cửa hàng chính của Nhật Cường Mobile. Ảnh: Người Đưa
Tin
Như
đã đưa tin trước đó, sáng ngày 9/5, nhiều lực lượng cảnh sát của Bộ
Công an đã tiến hành khám xét tại cửa hàng điện thoại Nhật Cường Mobile
(địa chỉ 33 Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) và một số cửa
hàng khác trên địa bàn Hà Nội.
Hiện các cửa hàng của Nhật Cường Mobile tại Hà Nội đã đóng cửa.
Đến
đầu giờ chiều cùng ngày, theo ghi nhận của PV Saostar, Cơ quan điều tra
Bộ Công tiếp tục khám xét tại tòa nhà West Lake (162 đường Hoàng Hoa
Thám, quận Tây Hồ, Hà Nội), nơi có nhà riêng của một trong những lãnh
đạo Nhật Cường Mobile.
Theo thông tin
từ người dân trong tòa nhà, sau khi xe đưa nhiều cán bộ công an đến thì
an ninh được thắt chặt, bảo vệ tòa nhà không cho người lạ ra vào.
Một
lãnh đạo Công an phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ cho biết, đơn vị đang
phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Công an khám nơi ở của một lãnh
đạo Nhật Cường Mobile tại căn hộ thuộc chung cư Golden Westlake trên
đường Hoàng Hoa Thám.
Đến 14h cùng ngày các đơn vị vẫn đang thực hiện việc khám xét và chưa biết khi nào sẽ xong.
Nhật
Cường Mobile có 9 cửa hàng bán lẻ được thông tin trên website tại Hà
Nội là 33 Lý Quốc Sư (Hàng Gai, Hoàn Kiếm); 2 Chùa Bộc (Trung Tự, Đống
Đa); 12 Láng Hạ (Thành Công, Ba Đình); 10 Nguyễn Xiển (Thanh Xuân); 214
Nguyễn Văn Cừ (Long Biên); 3 Xuân Thủy (Dịch Vọng, Cầu Giấy); 57-59 Bạch
Mai (Hai Bà Trưng); 9 Trần Duy Hưng (Cầu Giấy); 267 Quang Trung (Hà
Đông).
Nguyễn Phượng(T/h)
Nguyễn Đức Chung làm ăn với Bùi Quang Huy như thế nào?
Bắt tổng giám đốc Nhật Cường và 8 đồng phạm
14/05/2019 21:27 GMT+7
TTO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa
triệt phá một đường dây tội phạm có tổ chức, khởi tố, bắt tạm giam Bùi
Quang Huy, tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật
Nhật Cường, cùng 8 đồng phạm để điều tra tội buôn lậu.
Bị can Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Nhật Cường - Ảnh công an cung cấp
Ngày
14-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án buôn lậu
và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công
ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Hà Nội).
Cơ
quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam,
khám xét đối với Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, cùng 8
đồng phạm về tội "Buôn lậu" quy định tại khoản 4 điều 188 Bộ luật hình
sự và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy
định tại khoản 3 điều 221 Bộ luật hình sự.
Khám xét tại một cơ sở của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường tại Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN
Cùng
ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và
lệnh trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt bị
can để tạm giam, khám xét đối với các bị can theo đúng quy định pháp
luật.
Trước
đó, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp 9 địa điểm liên quan đến Công
ty Nhật Cường tại Hà Nội, thu giữ hàng ngàn điện thoai di động, Ipad,
phụ kiện các loại... để phục vụ điều tra.
Bộ
Công an tổ chức khám xét trụ sở Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ
thuật Nhật Cường tại số 7 Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội tối 9-5 - Ảnh:
NAM TRẦN
Bước đầu, cơ quan
công an xác định Bùi Quang Huy và các đồng phạm đã thực hiện hành vi
phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, đã lập và sử dụng hai hệ
thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỉ đồng
doanh thu trong một thời gian dài.
Cơ quan Cảnh
sát điều tra Bộ Công an cho biết đang tập trung điều tra mở rộng vụ án,
áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành
vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; xác minh để thu
hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.
Điều 188. Tội buôn lậu
1.
Người nào buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa
hoặc ngược lại trái quy định của pháp luật thuộc một trong các trường
hợp sau đây, bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt
tù từ 6 tháng đến 3 năm:
a) Hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim
khí quý, đá quý trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc
dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi
quy định tại điều này hoặc tại một trong các điều 189, 190, 191, 192,
193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong
các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc
trường hợp quy định tại các điều 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304,
305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này;
b) Di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:
a) Vật phạm pháp trị giá 1 tỉ đồng trở lên
b) Thu lợi bất chính 1 tỉ đồng trở lên
c) Lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác Điều 221. Tội vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
1.
Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong những hành vi
sau đây, gây thiệt hại từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc
dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi
phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm
đến 5 năm:
a) Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán
b) Dụ dỗ, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật
c) Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán
d) Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ quy định của Luật kế toán
đ) Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm bỏ ngoài sổ kế toán tài sản, nguồn vốn, kinh phí của đơn vị kế toán. ……
3. Phạm tội gây thiệt hại 1 tỉ đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét