Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 912
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tin Tức | Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay 12/01/2018
60 Giây Chiều - Ngày 11/01/2018 - Tin Tức Mới Nhất
Thời sự quốc tế sáng 12/1/2018
An ninh ngày mới ngày 11.1.2018 - Tin tức cập nhật
Việt Nam có thể mua vũ khí công nghệ cao từ Mỹ
Về đây với đường tàu - NSƯT Bích Liên
Ông Đinh La Thăng bị đề nghị 14-15 năm tù
2/01/2018 06:39
Đại diện VKSND TP Hà Nội đã đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo Trịnh Xuân Thanh, từ 26-28 năm tù cho bị cáo Vũ Đức Thuận
Ngày 11-1, ông Đào Thịnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND Hà Nội, thay
mặt cơ quan giữ quyền công tố tại tòa đã đọc bản luận tội và đề nghị mức
án với bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐQT/HĐTV Tập đoàn Dầu khí
Việt Nam (PVN) và Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty
CP Xây lắp dầu khí (PVC), cùng 20 bị cáo khác. Áp dụng luật sửa đổi
Theo
đó, VKSND TP Hà Nội đề nghị án 14-15 năm tù với bị cáo Đinh La Thăng về
tội "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả
nghiêm trọng (Cố ý làm trái)". Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị 13-14
năm tù tội "Cố ý làm trái" và chung thân tội "Tham ô tài sản", tổng mức
hình phạt đề nghị là chung thân.
Đại diện VKSND TP Hà Nội đọc bản luận tội các bị cáo Ảnh: TTXVN
Theo
đại diện VKS, thực hiện Bộ Luật Hình sự (BLHS) năm 2015, sửa đổi bổ
sung năm 2017, căn cứ Nghị quyết 41 ngày 20-6-2017 về việc áp dụng BLHS
2015 theo nguyên tắc có lợi cho người phạm tội thì hành vi "Tham ô tài
sản" của các bị cáo trong vụ án được áp dụng theo điểm a, khoản 4, điều
353 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày
1-1-2018.
Đối với hành vi "Cố ý làm trái", các bị cáo trong vụ án
hầu hết đều giữ các vị trí chủ chốt trong tập đoàn có tầm quan trọng
hàng đầu của đất nước, được nhà nước tin tưởng giao khai thác dầu khí và
thực hiện dự án công trình trọng điểm của đất nước, trong đó có dự án
Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án,
lợi dụng cơ chế đặc thù và nhiều ưu đãi khác của nhà nước với PVN, vì
các động cơ khác nhau, trên đó là lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, các bị
cáo, trong đó đứng đầu là ông Đinh La Thăng, đã thực hiện hàng loạt hành
vi sai phạm, làm trái các quy định của nhà nước về lựa chọn nhà thầu,
ký kết hợp đồng để tạo nguồn vốn, về sử dụng vốn tạm ứng, gây thiệt hại
cho PVN số tiền đặc biệt lớn và các hệ lụy khác.
Với hành vi "Tham
ô tài sản", các bị cáo, mà đứng đầu là Trịnh Xuân Thanh - người đại
diện phần vốn góp của PVN tại PVC, đã cấu kết với nhau và với các doanh
nghiệp bên ngoài lập hồ sơ quyết toán khống để chiếm đoạt số tiền rất
lớn. Số tiền thiệt hại 119 tỉ và 13 tỉ tham ô chưa nói hết tính chất,
mức độ nghiêm trọng của vụ án. Hệ lụy đau xót
Ngoài
các thiệt hại ban đầu đã được xác định, việc làm sai trái của các bị cáo
đã tăng kế hoạch gấp đôi thời gian, hụt vốn đầu tư hàng ngàn tỉ đồng
gây thất thoát hàng trăm triệu USD của nhà nước. Đây là những sai phạm
điển hình của PVN trong những năm vừa qua, thời điểm mà ông Đinh La
Thăng giữ trọng trách cao của tập đoàn.
Thực tế cho thấy việc đầu
tư, góp vốn tràn lan, dàn trải, thiếu kiểm soát, mang tính lợi ích nhóm
đã dẫn đến kinh doanh thua lỗ, gây thất thoát vốn của nhà nước hàng ngàn
tỉ đồng ở nhiều dự án khác. Đó chính là tiền đề cho tham nhũng, lãng
phí, thất thoát xảy ra tại PVN. Không những bị cáo Đinh La Thăng phải
chịu trách nhiệm trong vụ án này mà còn kéo theo hàng loạt cán bộ lãnh
đạo chủ chốt của tập đoàn và các đơn vị thành viên PVN. Đau xót hơn,
trong đó, nhiều người có chức vụ, từng là các nhà khoa học trong ngành
dầu khí đã tha hóa, biến chất.
Hành vi phạm tội của các bị cáo là
biểu hiện một phần tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cục bộ, lợi ích
nhóm. Việc này không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn tác động
xấu tới chính trị - xã hội, gây bức xúc trong dư luận, giảm niềm tin của
nhân dân.
Vì vậy, việc đưa vụ án này ra xét xử thể hiện quyết tâm
của Đảng, nhà nước trong việc kiên quyết đấu tranh phòng chống tham
nhũng, lãng phí, thể hiện thượng tôn pháp luật, tỏ rõ thái độ không
khoan nhượng, không có vùng cấm với bất kỳ ai, ở cương vị nào; qua đó
củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, nhà nước. Trừng trị nghiêm khắc
Theo
bản luận tội của VKSND, dù biết PVC đang gặp nhiều khó khăn về tài
chính và chưa đủ năng lực để thi công những dự án lớn nhưng bị cáo Đinh
La Thăng vẫn giao gói thầu cho PVC. Ngoài ra, ông Đinh La Thăng chỉ đạo
cấp dưới ký Hợp đồng EPC số 33 trái quy định và tạm ứng sai, gây thiệt
hại cho nhà nước 119 tỉ đồng.
"Bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm
trọng gây tổn hại rất lớn về kinh tế. Quá trình điều tra tại phiên tòa,
bị cáo chỉ nhận trách nhiệm của người đứng đầu mà chưa nghiêm túc nhận
ra việc làm trái pháp luật của mình, do vậy cần phải xử lý nghiêm khắc
đối với bị cáo" - bản luận tội của VKS nhấn mạnh.
Bị cáo Trịnh
Xuân Thanh đã phạm 2 tội đặc biệt nghiêm trọng; sau khi phạm tội đã bỏ
trốn, gây cản trở, khó khăn cho công tác điều tra. Trong quá trình điều
tra, truy tố, bị cáo có thái độ không thành khẩn, quanh co, chối tội.
"Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là gia đình đã nộp 2 tỉ đồng cho cơ quan
chức năng để khắc phục một phần hậu quả. Tuy nhiên, cần trừng trị thật
nghiêm khắc để bảo đảm răn đe chung" - bản luận tội nêu.
Mức án đề nghị đối với 20 bị cáo còn lại
Về
cùng tội "Cố ý làm trái", VKSND TP Hà Nội đề nghị mức án từ 10-11 năm
tù đối với Ninh Văn Quỳnh (nguyên kế toán trưởng PVN) và 2 nguyên phó
tổng giám đốc PVN là Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Quốc Khánh. Bị cáo Nguyễn
Mạnh Tiến (nguyên Phó Tổng giám đốc PVC) và Lê Đình Mậu (nguyên Phó
Trưởng Ban Kế toán - Kiểm toán PVN) 7-8 năm tù. Hai bị cáo Trần Văn
Nguyên (nguyên kế toán trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực dầu khí Thái
Bình 2 thuộc PVN) và Vũ Hồng Chương (nguyên trưởng Ban Quản lý dự án
Điện lực dầu khí Thái Bình 2) 2-3 năm tù cho hưởng án treo. Mức án đề
nghị đối với các bị cáo còn lại: Phùng Đình Thực (nguyên Tổng Giám đốc
PVN) 12-13 năm tù, Trương Quốc Dũng (nguyên Phó Tổng Giám đốc PVC) 17-18
tháng tù, Phạm Tiến Đạt (nguyên kế toán trưởng PVC) 6-7 năm tù, Nguyễn
Ngọc Quý (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT PVC) 8-9 năm tù.
Đối
với nhóm tội "Tham ô tài sản", bị cáo Nguyễn Anh Minh (nguyên Phó Tổng
Giám đốc PVC) bị đề nghị 18-19 năm tù; Lương Văn Hòa (nguyên Giám đốc
Ban Điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch) và Bùi Mạnh Hiển (nguyên
chánh Văn phòng PVC) cùng 13-14 năm tù; Nguyễn Thành Quỳnh (nguyên Giám
đốc kỹ thuật công nghệ Tổng Công ty CP Miền Trung - Công ty CP Đà Nẵng)
8-9 năm tù; Nguyễn Đức Hưng (nguyên trưởng phòng tài chính kế toán, Ban
Điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch) 30-36 tháng tù; Nguyễn Lý Hải
(nguyên trưởng phòng kỹ thuật, Ban Điều hành dự án Vũng Áng - Quảng
Trạch), Lê Xuân Khánh (nguyên trưởng phòng kinh tế - kế hoạch Ban Điều
hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch), Lê Thị Anh Hoa (nguyên Giám đốc Công
ty TNHH MTV Quỳnh Hoa) cùng 30-36 tháng tù cho hưởng án treo.
Riêng
Vũ Đức Thuận (nguyên Tổng Giám đốc PVC) bị đề nghị 8-9 năm tù về tội
"Cố ý làm trái", 18-19 năm tù về tội "Tham ô tài sản", tổng hợp từ 26-28
năm tù.
Nguyễn Hưởng
Rét kỷ lục ở Mỹ và Trung Quốc, có phải tiểu kỷ băng hà đang quay lại?
Những đợt rét khủng khiếp đang xảy ra tại một số quốc gia như Mỹ,
Trung Quốc… khiến nhiều người lo lắng tiểu kỷ băng hà đang quay trở lại.
Cậu bé Trung Quốc tóc bị đông đá khi đến trường (ảnh Chinanews)
Mới đây, báo chí đưa tin, nước Mỹ đang chìm sâu trong một đợt rét kỷ
lục. Không khí lạnh từ Bắc Cực tràn xuống khiến nhiệt độ giảm xuống mức
âm độ C. Các nhà khí tượng học gọi đây là một đợt “bùng phát Bắc Cực".
Nhiệt độ ban ngày ở thành phố Chicago có lúc xuống tới -15 độ C;
thành phố International Falls giảm xuống -38 độ C. Thậm chí, đỉnh núi
Washington, ở New Hampshire ghi nhận mức nhiệt độ giảm sâu tới -70 độ C…
Ở bên này châu lục, Trung Quốc cũng đang chịu ảnh hưởng của một đợt
rét khủng khiếp. Nhiệt độ nhiều nơi giảm xuống chỉ còn -20 độ C, một số
nơi như Tân Cương giảm xuống đến -41 độ C. Những trận tuyết lớn, dày tới
2-8mm, thậm chí 12 - 15mm xảy ra khiến giao thông tê liệt và gây thiệt
hại lớn.
Tại Việt Nam, từ ngày 8/1, một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống
cũng khiến thời tiết nước ta giảm sâu nhất từ đầu đông. Rét đậm, rét hại
xảy ra diện rộng; vùng núi cao đã xuất hiện băng giá.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, mùa đông
năm nay sẽ lạnh hơn so với 3 năm trở lại đây. Các đợt rét đậm, rét hại
xuất hiện và mỗi đợt sẽ kéo dài từ 7-10 ngày.
Còn nhớ, mới đây, các nhà khoa học của Đại học Anh Northumbria đưa ra
dự báo, đến khoảng năm 2030 gần như toàn bộ diện tích Trái đất có thể
bị phủ một lớp băng tuyết. Bởi vậy, mùa đông sẽ trở lên lạnh giá hơn và
Trái đất sẽ trải qua thời kỳ tiểu kỷ băng hà.
Việt Nam cũng đang trải qua một đợt rét đậm, rét hại diện rộng, cây cối hóa đá trên các đỉnh núi cao. (ảnh: Anh Đức Nguyễn).
Với mùa đông khắc nghiệt diễn ra ở nhiều quốc gia như hiện tại, nhiều
người lo lắng, liệu có phải tiểu kỷ băng hà đã quay trở lại sớm hơn dự
kiến?
Về vấn đề này, ngày 11/1, ông Đặng Vũ Tuấn Sơn – Chủ tịch Hội thiên
văn học trẻ Việt Nam cho hay, đợt lạnh này ở một số quốc gia là chu kỳ
biến đổi tuần hoàn của khí hậu trên trái đất, do hoạt động dòng biển ở
đại dương gây biến đổi khí hậu chứ không phải tiểu kỷ băng hà.
“Tiểu kỷ băng hà là do ảnh hưởng hoạt động của Mặt trời. Mặt trời sẽ
hoạt động yếu hơn nên lượng nhiệt Trái đất nhận được sẽ ít hơn. Vì thế,
cả Trái đất sẽ lạnh đi chứ không riêng quốc gia nào”, ông Sơn nói.
Ông Sơn cũng cho rằng, theo như dự báo thì tối thiểu phải năm 2030
tiểu kỷ băng hà mới quay trở lại. Khi ấy, gần như toàn bộ diện tích Trái
đất sẽ bị đóng băng vào mùa đông.
Tuy nhiên, tiểu tức là nhỏ nên tiểu kỷ băng hà sẽ không đáng sợ như
kỷ băng hà. Nó chủ yếu ảnh hưởng đến các nước có khí hậu ôn đới.
Còn đối với Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, nó có thể xảy
ra nhưng sẽ nhẹ nhàng. Con người vẫn sống bình thường, chỉ có thời tiết
sẽ rét hơn rất nhiều, tuyết rơi nhiều hơn ảnh hưởng đến đời sống người
dân, giao thông đi lại, hoạt động sản xuất...
Kỷ băng hà là một giai đoạn giảm nhiệt độ lâu dài của khí hậu Trái
Đất, dẫn tới sự mở rộng của các dải băng lục địa, các dải băng vùng cực
và các sông băng trên núi.
Nguyên nhân của các kỷ băng hà được các nhà khoa học cho rằng, đó
là tổng hợp của ba yếu tố khác nhau gồm thành phần khí quyển (đặc biệt
là tỷ lệ của CO2 và mêtan), những thay đổi của quỹ đạo Trái Đất quanh
Mặt Trời và vị trí của các lục địa.
Có 4 thời kỳ băng hà chính trong lịch sử Trái Đất. Kỷ băng hà sớm
nhất xảy ra khoảng 2,4 tới 2,1 tỷ năm trước; kỷ băng hà thứ 2 xảy ra
cách đây khoảng 460 đến 430 triệu năm trước; kỷ băng hà thứ 3 khoảng 40
triệu năm trước; kỷ băng hà cuối cùng xảy ra khoảng 100.000 năm trước.
Thời kỳ băng hà, khí hậu cực kỳ lạnh. Đây cũng là thời kỳ của các
loài động vật khổng lồ như voi ma mút, gấu Bulldog, sói khổng lồ… Chúng
có những thay đổi trong cơ thể để thích nghi với khí hậu khắc nghiệt,
được bao phủ bởi các lớp lông dày và ấm.
Kỷ băng hà cuối cùng kết thúc cách đây khoảng 10.000 năm trước.
Khi đó, con người vẫn sinh sống bình thường bằng việc săn bắn và hái
lượm, xây dựng nơi trú ẩn bằng xương của loài voi ma mút và may vá quần
áo ấm bằng lông thú vật.
Các cơ quan chức năng quận 1 nếu muốn dùng "bàn tay sắt" để lập lại trật tự vỉa hè thì trước hết bàn tay ấy phải sạch.
Dù đã lên tiếng song lãnh đạo quận 1, TP HCM vẫn chưa lý giải thuyết
phục những khuất tất của việc hàng loạt phòng - ban - phường thuộc quận
đứng tên giấy phép mấy chục bãi giữ xe toàn ở những vị trí "vàng" của
trung tâm thành phố trong thời gian rất dài.
Điều dễ nhận
thấy, dễ kiểm tra và dễ xử lý nhưng chính quyền quận 1 đã không làm là
rất nhiều bãi giữ xe trong số đó không có giấy phép hoặc hết phép từ lâu
(tức là không phép) nhưng vẫn công nhiên hoạt động, thu tiền. Thậm chí,
đăng ký giấy phép không thu phí (giữ xe) nhưng vẫn vô tư thu. Có thể
nói gì khác ngoài nhận định: Quận chủ ý ưu ái "người nhà", làm ngơ cho
"người nhà" "làm kinh tế". Mà nguồn thu đâu phải ít, mỗi bãi toàn tiền
tỉ, chục tỉ đồng mỗi năm. Trong hoạt động "kinh tế vỉa hè
tập thể" này có lợi ích cá nhân hay không, chỉ những người trong cuộc
mới biết, riêng người dân thì có quyền nghi ngờ, ai biết ma ăn cỗ lúc
nào!
Không chỉ nghi ngờ, họ có quyền phản ứng về sự không công
bằng: Tại sao bãi xe của quận không phép hoặc hết phép thì chẳng sao,
còn bãi xe của người dân "thiếu thủ tục" một chút là bị thanh tra, bị xử
phạt? Không phải nói nhiều, muốn giải trình thì lên phường, có khi bị
dẹp hẳn.
Chưa hết, gần 700 hồ sơ xin đăng ký gia hạn, cấp mới thuê
một phần vỉa hè của người dân nộp lên bị quận "ngâm giấm". Chuyện này
thì ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách mảng đô thị,
biết rõ hơn ai hết. Không thể đổ cho "yếu tố khách quan", do ít cán bộ
nên phải ém kín hồ sơ của dân trong tủ, thưa ông Hải. Nói vậy dân không
tin đâu, bởi không được gia hạn nghĩa là bị Thanh tra phạt, bị Trật tự
đô thị dẹp, rất nhanh, ngay và luôn; mà không được cấp mới nghĩa là khỏi
làm ăn gì sất.
Trong khi đó, những bãi xe do các phòng - ban -
phường của quận đứng tên thì cứ vô tư thu tiền cho dù sai phép, hết phép
hoặc không chủ trương thu mà vẫn thu. Vụ này thì giải thích với dư luận
sao đây, ông chủ tịch quận 1 Trần Thế Thuận và ông phó chủ tịch Đoàn
Ngọc Hải?
Chính ông Đoàn Ngọc Hải nói với báo chí ngày 11-1 rằng không chỉ 48 bãi xe (như Báo Người Lao Động
nêu) mà hơn thế rất nhiều cũng "không có giấy tờ gì hết" và "lâu nay đã
được các phường làm ngơ cho hoạt động". Các phường thì làm ngơ còn
chính quyền quận 1 thì chủ trương cho các phòng - ban - đoàn thể đứng
tên hàng chục bãi giữ xe đã rất nhiều năm, qua các thời kỳ lãnh đạo
quận. Trên quận và dưới phường song kiếm hợp bích như vậy thì làm sao
ông Đoàn Ngọc Hải "giành lại vỉa hè" cho được? Chưa cần nói có phép hay
thiếu phép, anh là cơ quan công quyền mà anh cũng "xí phần" như người ta
thì làm sao anh nói người ta nghe; và anh còn đi "giành" lại thì làm
sao tránh chuyện bị người ta bất tuân, bất phục!
Ông Đoàn Ngọc Hải
còn chia sẻ với báo chí rằng ông đã dẹp đến 22 bãi giữ xe "vô pháp vô
thiên" kể từ dạo ra quân "giành lại vỉa hè" và "sóng gió cũng bắt đầu
nổi lên từ đây" (trích lời ông Hải). Vậy "sóng gió" này có liên quan gì
đến lá đơn từ chức của chính ông cách đây vài ngày?
Và điều trái
khoáy nữa là UBND quận 1 lại giao Thanh tra quận thanh tra các bãi xe
vỉa hè (hiện đang tiến hành cuộc thanh tra thứ 2) nhưng chính Thanh tra
quận cũng có đứng tên bãi giữ xe thu tiền! Thế thì làm sao "tra" cho
"thanh", cho ngay thẳng, cho trung thực, cho tới nơi tới chốn được?
Dân gian có câu: "Chân mình những lấm bê bê/ Lại còn đốt đuốc mà rê chân người",
hàm ý rằng bản thân anh chắc gì sạch hơn ai mà anh đi soi mói tìm sự
sai trái của người khác. Vận vào câu chuyện vỉa hè "đất vàng" ở quận 1,
thấy quá đúng.
Bước đầu đã rõ nhiều
khu vực vỉa hè trung tâm quận 1 do ai chiếm, vì sao chiếm và tại sao ra
quân mãi vẫn không thu hồi được không gian công cộng ấy cho cộng đồng.
Người dân tất nhiên không có đủ khả năng chiếm rồi, thế thì ai vô đây
chiếm?
Các cơ quan công quyền nếu muốn dùng "bàn tay sắt" để giành lại vỉa hè thì trước hết bàn tay ấy phải sạch.
Hoài Phương
“Cánh tay phải” của ông Kim Jong-un được thăng chức
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (phải) và ông Choe Ryong-hae (Ảnh: AP)
Yonhap dẫn thông tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm nay 11/1
cho biết ông Choe Ryong-hae dường như đã được bổ nhiệm làm lãnh đạo ban
chỉ đạo và tổ chức thuộc đảng Lao động Triều Tiên. Ông Choe hiện là phó
Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên và được xem là “cánh
tay phải” của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Trước đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên từng đưa tin ông Choe
Ryong-hae được bổ nhiệm đứng đầu một ban thuộc đảng Lao động Triều Tiên
trong một phiên họp toàn thể của Ủy ban trung ương đảng hồi tháng
10/2017, song không nói rõ đó là ban nào.
Ban chỉ đạo và tổ chức thuộc đảng Lao động Triều Tiên, cơ quan nơi
ông Choe vừa được bổ nhiệm, chịu trách nhiệm giám sát chính sách nhân sự
của đảng. Cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il từng nắm giữ vị trí này từ
năm 1973 cho tới khi ông qua đời vào cuối năm 2011.
Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Jong Kyong-thaek được bổ nhiệm làm
lãnh đạo cơ quan tình báo của Triều Tiên thay thế ông Kim Won-hong -
người bị trừng phạt sau đợt thanh tra của đảng.
Thành Đạt
Theo Yonhap
Không có giám sát của nhân dân, không thể chống tham nhũng
11/01/2018 13:47
(NLĐO) - Đây là nhận xét của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP
HCM Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm
2017.
Ngày 11-1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị
Trưởng
Ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư nhìn nhận hoạt động tuyên giáo
trong năm 2017 đạt được rất nhiều kết quả. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn
chế, yếu kém như: công tác tuyên truyền còn mang tính hình thức; công
tác nắm bắt dư luận xã hội chưa được xem trọng. Trong quá trình tổ chức
triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tấm
gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một số đơn vị còn
triển khai chưa sâu sắc, triển khai chậm, tổ chức học tập mang tính hình
thức.
Đội ngũ báo cáo viên tuy đông nhưng trong từng thời điểm,
từng chuyên đề còn yếu. Một số báo cáo viên chưa nâng cao chất lượng,
hình thức tuyên truyền chưa hấp dẫn. Vai trò của công tác tuyên giáo đối
với việc xây dựng đời sống văn hóa tại TP vẫn còn chưa tốt. Việc đấu
tranh chống các quan điểm sai trái, các biểu hiện tự chuyển biến, tự
chuyển hóa hiệu quả chưa cao…
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư phát biểu tại hội nghị
Theo
bà Thân Thị Thư, trong năm 2018, ngành tuyên giáo TP sẽ tập trung tuyên
truyền Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc
thù phát triển TP HCM. Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu,
học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận Hội nghị Ban Chấp
hành Trung ương, Bộ Chí trị, Ban Bí thư khóa XII của Đảng, các nghị
quyết của Thành ủy trong năm 2018...
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện
Nhân đề nghị ngành tuyên giáo TP quan tâm đến các vấn đề sau: Đột phá về
thể chế để phát triển TP vì cả nước, cơ sở là Nghị quyết Trung ương 5
về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, phát triển kinh tế tư nhân;
Nghị quyết 6 liên quan đến sắp xếp bộ máy của Đảng. Đặc biệt là Nghị
quyết 54 của Quốc hội, không nói là cách làm như thế nào, phát triển
kiểu gì. Ví dụ: Nghị quyết cho TP quyền quyết định sử dụng ngân sách,
chứ không nói ngân sách bao nhiêu hoặc cho phân cấp ủy quyền nhưng làm
sao cho hiệu quả hơn…
Nghị quyết 6 của Trung ương Đảng về nâng cao
hiệu quả của hệ thống chính trị, vấn đề tổ chức cán bộ, gắn với nghị
quyết này là vai trò của người đứng đầu càng phải được nhấn mạnh, mỗi
năm người đứng đầu chọn một số việc để hoàn thành trong năm…
Vấn
đề nữa là phát huy sáng tạo của nhân dân, đi lên bằng sáng tạo của
người dân, khơi dậy sáng tạo là biện pháp trực tiếp và lâu dài. TP cần
tổ chức tuyên dương công dân sáng tạo TP HCM, hình thành khu đô thị sáng
tạo.
Vấn đề cuối cùng là việc giám sát của nhân dân, doanh
nghiệp, vì một hệ thống chính quyền không thể nào tự giám sát mình được…
"Không giám sát thì không thể nào chống tham nhũng được. Không giám sát
thì không thể nào cải cách hành chính được" - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân
nhấn mạnh.
Trường Hoàng
Ông Đoàn Ngọc Hải đình chỉ 48 bãi xe “vàng” ở quận 1
Ngày 11/1, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết 48 bãi xe trên đã tồn tại
qua nhiều năm. Sau khi có chỉ đạo UBND TPHCM về việc rà soát, thanh tra
các bãi giữ xe vỉa hè, ông Hải chỉ đạo cho đình chỉ ngay 48 bãi xe do
các phòng, ban, đoàn thể quận 1 đứng tên. Sau đó, ông sẽ xem xét các
trường hợp theo chỉ đạo của UBND TPHCM.
Một bãi giữ xe vỉa hè trái phép bị đoàn kiểm tra quận 1 xử lý (ảnh: Đình Thảo)
Trong những lần xuống đường kiểm tra, lập trật tự vỉa hè trước đó,
lực lượng chức năng quận 1 cũng đã rút giấy phép, cho dừng hoạt động
hàng chục bãi giữ xe hết phép, sai phép, mất mỹ quan đô thị, trong đó có
nhiều bãi xe thuộc các đơn vị của quận 1.
Mới đây, UBND TPHCM chỉ đạo rà soát lại tất cả các bãi giữ xe vỉa hè
trên địa bàn để tiến tới chấm dứt, dành đất cho hoạt động giao thông.
Theo UBND TPHCM, vỉa hè phải dành cho giao thông. Nếu sử dụng cho mục
đích khác thì phải sắp xếp làm sao không ảnh hưởng đến giao thông.
Việc giữ xe trên vỉa hè đang tràn lan, bị trục lợi. Do đó cần phải rà soát, chấm dứt ngay trong quý I/2018.
UBND TPHCM cho biết: Trừ những nơi thật sự cần thiết giữ xe có thể
giao cho thanh niên xung phong tổ chức thực hiện. Nếu là doanh nghiệp
xin giữ miễn phí thì quận có thể cho phép giữ tạm.
Đối với 48 bãi giữ xe nằm các vị trí vỉa hè ở trung tâm quận 1 (do
các phòng, ban của UBND quận 1 đã và đang đứng tên), UBND TP giao quận 1
thanh tra việc cấp phép, báo cáo UBND TP.
Hiện UBND TP đã chỉ đạo Chủ tịch UBND quận 1 làm việc với lực lượng
Thanh niên xung phong TP để bàn giao các bãi giữ xe cho thanh niên xung
phong, bãi giữ xe nào ảnh hưởng giao thông thì sẽ dẹp.
Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến, vỉa hè ở TPHCM rất phức tạp.
“Bởi vỉa hè giống như mảnh đất vàng. Mọi người đang săm soi nhìn vào,
mình sơ hở cái ông này nhảy vô chiếm sử dụng, kinh doanh. Thậm chí,
kinh doanh 1 tiếng đồng hồ cũng kiếm được 2-3 ngày tiền chợ. Thế nên chỉ
cần buông ra là không ông này thì cũng ông kia tới chiếm, hay cũng dân
tỉnh này hay dân tỉnh kia. Nếu không có nhìn nhận đúng thì quản lý rất
khó”, ông Tuyến nói.
(Dân trí) - Trước hết, xin lỗi bạn đọc
và chú Vũ Đình Duy (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu
khí, Tập đoàn Dầu khí) về cách xưng hô này. Lý do, đây là suy nghĩ, là
lời khuyên của một người hơn tuổi chú. Người Việt mình, thôi thì ai nhìn
thấy mặt trời trước là anh, gọi người sau là em vậy. >> Vũ Đình Duy mắc “bệnh nan y” gì mà vẫn chưa thấy quay về?
Về thôi Duy ơi, mùa xuân sắp về rồi. Năm Đinh Dậu nếu không nhuận thì
giờ này đã là giáp tết. Tuy thế tầm này, đã thấy cái không khí mùa xuân
đang dần về với Tổ quốc Việt Nam.
Trong trái tim những người con đi xa, mỗi khi gió mùa đông bắc thổi,
lòng không khỏi rạo rực nỗi nhớ quê hương. Còn người ở quê, lại ngày
ngày mong ngóng những đứa con xa xứ.
Về thôi Duy. Tội gì mà trốn chui, trốn nhủi nơi xứ người. Là đấng nam
nhi, mình làm mình chịu. Trốn tránh là hèn nhát. Là đổ hết lỗi cho anh
em bạn bè cùng thuyền, họ ở lại phải gánh chịu thay.
Mà nói thật, chú cũng chẳng trốn mãi được đâu. Lưới giời thưa lắm
nhưng khó lọt. Đến những người từng quyền thế đầy mình, “khôn rách giời
rơi xuống”, chắc tiền bạc cũng không kể hết, lại có hẳn một người em có
quyền chức lo cho như Dương Chí Dũng mà cuối cùng vẫn phải về chịu tội.
Rồi Giang Kim Đạt chắc cũng tiền “đè chết người”, đã trốn qua mấy quốc gia cả năm trời cũng “Cáo chết ba năm quay đầu về núi”.
Gần đây nhất là Phan Văn Anh Vũ từng “hô phong, hoán vũ”, “xưng hùng,
xưng bá” cả một miền đất, trốn ra nước ngoài cũng nào đâu có thoát.
Thế nên các em hãy nhìn vào những tấm gương đó mà soi, mà xét.
Về để xem cái gì đúng, cái sai rồi còn để minh oan cho mình, minh oan cho mọi người Duy ạ.
Về còn bởi Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an từng bày
tỏ sự quyết tâm “Có những tội phạm mà lệnh truy nã không có thời gian
kết thúc, phải truy đến cùng” như lời ông nói.
Về thôi, truyền thống Việt Nam ta “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh
người chạy lại”. “Quay đầu là bờ”, là quê hương và cũng là đạo lý ở đời
dám làm, dám chịu.
Cách đây hơn một năm (06/11/2016), trên Blog Dân trí, tôi cũng đã
khuyên Trịnh Xuân Thanh trở về. Giá Thanh nghe lời thì đỡ mất bao nhiêu
thời gian, công sức của mình và của mọi người.
Đành rằng khi về, nếu sai sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Nhưng đằng nào chả thế, không trước thì sau, thôi thì sớm ngày nào, hay
ngày đó.
Hãy tin vào sự khoan hồng của luật pháp. Hãy tin vào tính nhân đạo và truyền thống Việt Nam.
Tết đến nơi rồi, về thôi Duy ơi!
Bùi Hoàng Tám
Thế lực ngầm tấn công căn cứ Nga quá bí ẩn: Chính quyền Assad, Iran "đánh úp" Moscow?
Ngọc Nguyễn |
1
Bên trong căn cứ không quân Hmeimim của Nga tại Syria (Ảnh: (Ramil Sitdikov/Sputnik via AP)
Bất chấp tuyên bố thắng lợi của ông Putin trong cuộc chiến chống IS ở
Syria, một loạt vụ tấn công bí ẩn vào căn cứ Nga tại đây cho thấy những
điểm yếu của lực lượng Nga.
Theo Washington Post, những vụ tấn công vừa qua đặt ra loạt câu
hỏi về người chịu trách nhiệm cho những thách thức quân sự lớn nhất
nhằm vào Nga tạiSyria, trong khi Moscow đang tìm cách giảm bớt sự hiện diện của mình.
Trong
cuộc tấn công mới nhất, 13 máy bay không người lái (UAV) có trang bị vũ
khí đã tấn công căn cứ không quân rộng lớn Hmeimim của Nga ở tây bắc
Latakia, đại bản doanh của lực lượng quân sự Nga tại Syria.
Phía
Nga khẳng định bắn rơi 7 trong số 13 UAV và sử dụng các biện pháp điện
tử để khống chế 6 chiếc còn lại. Nga xác nhận vụ tấn công không gây
thiệt hại nghiêm trọng nào.
Cũng tại căn cứ này, chỉ chưa đầy một
tuần trước đã bị tấn công bằng súng cối khiến hai nhân viên quân sự Nga
thiệt mạng và gây ra thiệt hại về tài sản. Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ
thông tin trên báo Kommersant (Nga) cho rằng 7 máy bay, gồm 2 chiến đấu
cơ hiện đại nhất Su-35 và 4 máy bay Su-24, đã bị hủy hoại trong vụ tấn
công.
Nếu điều này chính xác thì đây là một trong những thiệt hại
nghiêm trọng nhất đối với không quân Nga trong nhiều thập kỷ qua. Một
nhà báo Nga đã công bố bức ảnh chụp thiệt hại, cho thấy một số máy bay
Nga bị trúng đạn.
Một số UAV tham gia vụ tấn công căn cứ Nga ngày 6/1 bị thu giữ. Hình ảnh do Bộ quốc phòng Nga công bố ngày 10/1.
Lời cảnh cáo gửi người Nga
WaPo
cho rằng, các cuộc tấn công bằng súng cối và UAV dường như là một phần
trong kế hoạch tính toán kĩ lưỡng nhằm vào đại bản doanh quân đội Nga ở
Syria, kể từ khi nước này khởi động chiến dịch không kích chống Nhà nước
Hồi giáo (IS) ở Syria vào 9/2015.
Các hãng tin tức của Nga cũng
công bố thông tin rằng trong 2 tuần qua, hai cơ sở đóng quân của Nga tại
các tỉnh Homs và Latakia cũng bị tấn công.
Ông Maxim Suchkov,
thuộc Hội đồng các vấn đề Quốc tế Nga, nhận định: "Do vị trí nằm sâu
trong lãnh thổ Syria, giới chức Nga luôn nghĩ rằng họ sẽ an toàn. Tuy
nhiên, điều này không còn chính xác nữa."
Một trong số những câu
hỏi được đặt ra là liệu quân đội Nga tại Syria có còn an toàn không và
có phải nước này đã không nhận thấy mối nguy hại từ các hình thức tấn
công bằng công nghệ hiện đại từ phe đối lập.
Bà Jennifer
Cafarella, từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Washington, cho rằng các
cuộc tấn công cũng đặt ra những câu hỏi về tính bền vững trong lợi ích
của Nga tại Syria. Vào tháng 12/2017, tổng thống Vladimir Putin đã thăm
căn cứ Hmeimim và ra lệnh bắt đầu lộ trình rút quân đội Nga về nước, sau
khi Moscow tuyên bố đã giành được thắng lợi hoàn toàn trước IS.
Theo
bà Cafarella, các vụ tấn công vừa qua là một tuyên bố của "bất cứ ai
thực hiện các cuộc tấn công này, rằng họ vẫn có thể xâm nhập vào các khu
vực được kiểm soát gắt gao và gây ra tổn thất cho người Nga. Những gì
lực lượng chính phủ Syria và Nga đạt được không hề vững chắc và có thể
chỉ là tạm thời".
Video tạm dừng
Các binh sĩ Nga trở về quê nhà từ Syria (Nguồn: Reuters)
Bí ẩn về thế lực nổi lên chống Nga tại Syria
Có
lẽ câu hỏi lớn nhất mà ai cũng muốn giải đáp cuối cùng là ai đứng đằng
sau các vụ tấn công này. Điều đặc biệt bất thường là không một tổ chức
hay cá nhân nào, kể cả IS, lên tiếng nhận trách nhiệm trên truyền thông.
Điều này càng khiến truyền thông Nga và Syria liên tục đưa ra các giải
thiết về thủ phạm.
Bộ Quốc phòng Nga hôm 9/1 cáo buộc Mỹ cung cấp
công nghệ cho cuộc tấn công bằng UAV. Phía Nga lập luận rằng, vụ tấn
công mới nhất có trình độ công nghệ cao hơn bất kỳ nhóm vũ trang nào của
Syria có thể làm được.
Trước đó, cơ quan này thông báo trên
Facebook cho biết một máy bay do thám Mỹ đã xuất hiện tại khu vực xảy
ra vụ tấn công căn cứ Nga trong suốt bốn tiếng đồng hồ liền.
Phát
ngôn viên Lầu Năm Góc Eric Pahon gọi cáo buộc của Moscow là "hoàn toàn
không chính xác". Theo ông, IS thường sử dụng máy bay không người lái vũ
trang chống lại các lực lượng đồng minh của Mỹ ở phía đông Syria và
Iraq mà không tạo ra "tác động đáng kể". Ông Pahon nói thêm rằng những
chiếc máy bay nhỏ này này đều bày bán nhiều trên thị trường.
Theo
phân tích của nhóm tư vấn quốc phòng IHS Markit, vị trí gần nhất của IS
cách căn cứ Hmeimim của Nga hàng trăm km, nên tổ chức khủng bố này khó
có thể là thủ phạm được. Hầu hết máy bay không người lái của IS chỉ có
khả năng bay trong khoảng cách không quá 1 đến 2 km.
Theo HIS,
thông tin của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy các UAV trong cuộc tấn công
Hmeimim đã di chuyển quãng đường 50-100 km. Khoảng cách lớn khiến cho
việc khoanh vùng đối tượng nghi vấn vô cùng khó khăn.
Ông Maxim
Suchkov cho rằng, một trong những nhóm đối lập tại Syria có khả năng là
thủ phạm. Theo một báo cáo trên tờ Krasnaya Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga
ngày 10/1, các UAV được phóng lên từ một ngôi làng bị kiểm soát bởi
"phe đối lập trung dung" có tên là Muazzara, thuộc tỉnh Idlib phía nam
Syria.
Tuy nhiên, kết quả này không giải đáp được nghi vấn về lý
do tổ chức này không nhận trách nhiệm cho vụ tấn công, bởi theo Suchkov,
các nhóm đối lập tại Syria thường thông báo tất cả các hoạt động của
mình.
"Nếu thủ phạm là phe đối lập, họ sẽ công bố một cách rất tự hào cho mọi người đều biết," ông nói.
Một
trong các bức ảnh do phóng viên quân sự Nga Roman Saponkov công bố,
khẳng định đến từ "nguồn đáng tin cậy", ghi lại các máy bay Nga trong
căn cứ Hmeimim bị thiệt hại bởi vụ tấn công cuối năm 2017 (Ảnh: BBC)
Nghi vấn nhóm ủng hộ ông Assad, Iran tấn công căn cứ Nga?
Một
trong số giả thuyết nói rằng Alawites - cộng đồng thiểu số của ủng hộ
tổng thống Syria Bashar al-Assad - là thủ phạm tấn công căn cứ Nga.
WaPo
cho biết, một tuyên bố nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công đã được
đăng tải trên mạng Internet, dưới danh nghĩa của tổ chức ngầm có tên gọi
Phong trào Alawite Tự do (Free Alawite Movement).
Thông điệp
cảnh báo những người Alawites ủng hộ chính phủ Syria rằng những gì chính
quyền ông Assad đạt được đến lúc này là không bền vững. Nhưng tuyên bố
không thể hiện nhóm này nhận trách nhiệm các cuộc tấn công căn cứ
Hmeimim.
Một số thành viên phe đối lập của Alawites cho biết họ
không nghĩ rằng tổ chức nêu trên là có thật, và suy đoán rằng các cơ
quan tình báo nước ngoài đang cố tình tạo ra mâu thuẫn trong nội bộ các
nhân vật trung thành với ông Assad.
Trong khi đó, một thống báo
khác được công bố trên các kênh tin tức của phe đối lập Syria, nói rằng
một nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn, hiện đóng quân tại các ngọn đồi do
chính phủ Syria kiểm soát, đã thực hiện các vụ tấn công người Nga.
Theo phe này, Tehran muốn ngăn chặn những nỗ lực kiến tạo hòa bình của Nga tại Syria, vì cho rằng lợi ích của Iran bị suy giảm.
"Có rất nhiều giả thuyết," ông Suchkov nói. "Nhưng tại thời điểm này, mọi thứ vẫn là một điều bí ẩn."
Một trùm tội phạm đã "gác kiếm" người Nhật bị bắt ở Thái Lan sau hơn 14
năm trốn chạy, khi những bức ảnh ông này với hình xăm yakuza và ngón tay
út bị cụt lan truyền trên mạng.
Shigeharu Shirai, 72 tuổi, đã bị bắt giữ trong khi đang đi mua sắm hôm 10/1 tại trung tâm thị xã Lopburi.
Shirai bị chính quyền Nhật Bản
truy lùng với cáo buộc bắn chết một đối thủ vào năm 2003. Sau đó ông
chạy trốn đến Thái Lan, kết hôn với một phụ nữ địa phương và "nghỉ hưu"
một cách êm đềm.
Cuộc sống của Shirai cứ như vậy cho đến khi một người dân đăng hình
ông đang chơi cờ trên đường phố với hình xăm băng đảng chằng chịt và một
ngón tay cụt. Các thành viên yakuza thường chặt một ngón tay để sám hối
cho những tội ác gây ra.
Cảnh sát Thái Lan vạch áo Shirai, để lộ hình xăm băng đảng. Ảnh: AFP/Getty.
Những hình ảnh này được chia sẻ hơn 10.000 lần và thu hút sự chú ý
của cảnh sát Nhật Bản. Họ đã thông báo cho các nhà chức trách Thái Lan.
"Người bị tình nghi thú nhận ông ta là người đứng đầu nhóm Kodokai, một nhóm nhỏ của yakuza", Guardian dẫn
lời phát ngôn viên của cảnh sát Thái Lan Wirachai Songmetta đề cập một
nhánh của băng nhóm yakuza lớn nhất Nhật Bản, Yamaguchi-gumi.
Yakuza ra đời trong sự hỗn loạn của Nhật Bản thời hậu chiến, chuyển
đổi thành các tổ chức tội phạm trị giá hàng tỷ USD với những hoạt động
liên quan đến cờ bạc, ma túy, mại dâm, vay mượn, bảo kê và tội phạm cổ
cồn trắng.
Họ được dung thứ và được coi là điều ác cần thiết để giữ trật tự trên
đường phố. Không giống như mafia ở Italy hay hội Tam Hoàng ở Trung
Quốc, yakuza không bất hợp pháp và mỗi nhóm đều có trụ sở riêng của
mình.
Shirai bị bắt ở tỉnh Lopburi cách thủ đô Bangkok 150 km về phía đông bắc. Ảnh: Google Maps.
Shirai bị cáo buộc bắn chết chỉ huy băng đảng đối địch, 7 thành viên
khác trong nhóm của của ông đã phải chịu mức án 12 đến 17 năm vì phi vụ
này.
"Nghi phạm không thú tội giết người nhưng thừa nhận rằng nạn nhân đã từng bắt nạt ông ta", phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan nói.
Cảnh sát cho hay ông trùm băng đảng đã giữ kín thông tin trong suốt
thời gian ở Thái Lan. Không có hộ chiếu hoặc thị thực, Shirai sẽ bị bắt
vì vào Thái Lan bất hợp pháp và bị dẫn độ về Nhật Bản.
Ngày 11-1, Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng thông báo vào lúc 22 giờ
5 phút ngày 10-1, kho chứa đạn của Lữ đoàn 273 - Quân đoàn 3 đóng tại
xã Kdang, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai đã phát nổ.
Ngay sau đó, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan
chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức sơ tán dân và bộ
đội ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến sáng 11-1, người dân đã trở về nhà.
Tuy nhiên, các cơ quan chức năng của Quân đoàn 3 tiếp tục thông báo cho
nhân dân khu vực không đi làm, đề phòng nguy hiểm. Cơ quan này cũng
khuyến cáo người dân khi phát hiện đầu đạn, vỏ đạn cần báo ngay cho lực
lượng chức năng để xử lý.
Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực xảy ra vụ nổ
Theo
báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai gửi Văn phòng Chính phủ, khi phát nổ,
trong kho có hàng chục tấn đạn các loại. Khoảng 5 phút đầu, chỉ có đạn
nhọn nổ, sau đó nhiều tiếng nổ kéo dài khoảng 20 phút, cứ cách 5 phút
lại có tiếng nổ lớn. Đến khoảng 3 giờ 45 phút ngày 11-1 mới không còn
tiếng nổ. UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với
Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.
Trao
đổi với báo chí, đại tá Nguyễn Văn Hậu, Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn
3, khẳng định: "Kho đạn cách ly bảo đảm theo quy định. Do vậy, người dân
và quân đội đều không có thiệt hại về người và tài sản. Còn nguyên nhân
vụ việc, các cơ quan chức năng đang tìm hiểu".
Chất 2 tấn đầu đạn trong vườn
Ông
Phan Văn Đạt - Chủ tịch UBND xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng
Yên - ngày 11-1 cho biết cơ quan chức năng đã mời ông Nguyễn Đức Doanh
(45 tuổi) lên để làm rõ việc ông này chất 2 tấn đầu đạn ở vườn nhà chị
vợ là bà Phan Thị Thịnh (53 tuổi, cùng trú xã Dân Tiến).
Trước
đó, ngày 7-1, ông Doanh đến cơ quan chức năng huyện Khoái Châu trình
báo về việc đang cất giấu khoảng 2 tấn đầu đạn trên. Số đầu đạn này ông
Doanh thu gom nhiều lần, khi chúng lẫn trong các phế liệu. Do sợ số đầu
đạn sẽ phát nổ như vụ ở Bắc Ninh nên ông trình báo để có hướng xử lý kịp
thời.
Công an xã Dân Tiến đang bảo vệ hiện trường, chờ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đưa ra phương án xử lý số đầu đạn trên.
M.Chiến
Tin-ảnh: H.Thanh
Bí thư xã gọi điện "xin phép" Bí thư huyện xây sân tennis hơn nửa tỷ đồng
Dân trí Sau khi xin ý kiến của Bí thư huyện Đắk R’Lấp,
Bí thư xã Nhân Cơ đã huy động đóng góp của các ngân hàng, doanh nghiệp
trên địa bàn xây dựng sân tennis để phục vụ Bí thư, Chủ tịch xã cùng một
số cá nhân, doanh nghiệp. >> Doanh nghiệp góp tiền làm sân tennis để... lãnh đạo xã chơi?
Ngày 11/1, UBND huyện Đắk R’Lấp (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đã có
báo cáo giải trình về việc UBND xã Nhân Cơ xây dựng sân tennis trong
khuôn viên trụ sở, gửi UBND tỉnh.
Theo báo cáo này, UBND xã Nhân Cơ đã huy động các doanh nghiệp, chi
nhánh các ngân hàng Vietinbank, Agribank, BIDV, Công ty Nhôm Đắk Nông
đóng chân trên địa bàn đóng góp tiền để xây dựng sân tennis. Sân được
xây dựng trị giá 520 triệu đồng và đưa vào sử dụng từ tháng 10/2015.
UBND xã Nhân Cơ, nơi có sân tennis đầu tiên tại tỉnh Đắk Nông
Sau khi xây dựng, có Bí thư, Chủ tịch, một Phó Chủ tịch UBND xã Nhân
Cơ và 20 lãnh đạo, người lao động của các doanh nghiệp đóng chân trên
địa bàn tham gia chơi tại sân này.
Trong khi đó, theo báo cáo của UBND xã Nhân Cơ gửi Huyện ủy, UBND
huyện Đắk R’lấp, để hoàn thiện những tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm
2016, xã đã lên kế hoạch xây dựng khu thể thao bằng nguồn vốn xã hội
hóa, xin nguồn hỗ trợ từ doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn.
Ông Lâm Trí Hy, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Cơ đã gọi điện thoại trực tiếp
cho Bí thư Huyện ủy Đắk R’lấp để xin chủ trương sử dụng quỹ đất trong
khuôn viên trụ sở, xây sân tennis phục vụ nhu cầu thể dục thể thao phục
vụ nhân dân.
Sân tennis hiện đại nằm ngay trong khuôn viên trụ sở UBND xã Nhân Cơ
Tuy nhiên, lãnh đạo xã Nhân Cơ lại xác nhận, sân tennis không nằm
trong quy hoạch về xây dựng công trình thể thao của xã. Việc xin chủ
trương xây dựng không có văn bản, chỉ xin bằng miệng. Kinh phí để xây
dựng sân là nguồn tiền do các các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ và
một phần tiền lãnh đạo xã vay ngân hàng. Khoản tiền huy động không được
gửi vào tài khoản ngân hàng theo quy định, việc thu, chi cũng không xác
lập hóa đơn.
Được biết, sân tennis được xây dựng ngay phía sau trụ sở UBND xã Nhân
Cơ có diện tích khoảng 200 m2, được bao lưới B40 xung quanh. Hiện chỉ
có Nguyễn Văn Trường (Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ); ông Lâm Trí Hy (Bí thư
Đảng ủy xã) và ông Nguyễn Văn Thành (Phó chủ tịch UBND xã) cùng 20 cán
bộ, lãnh đạo doanh nghiệp chơi tại đây.
Dân trí Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thừa
nhận Đà Nẵng gặp khó trong việc thực hiện khắc phục sai phạm đất đai
theo kết luận của Thanh tra Chính phủ; và gần đây có nhiều ý kiến của cử
tri, doanh nghiệp liên quan vấn đề này, Đà Nẵng đã tập hợp trình Chính
phủ xem xét.
Tại buổi họp báo của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 11/1, báo chí
đặt câu hỏi xoay quanh việc khắc phục sai phạm đất đai của Đà Nẵng theo
kết luận của Thanh tra Chính phủ từ năm 2012. Trong đó, việc điều chỉnh
thời hạn sử dụng đất đối với đất sản xuất kinh doanh, thương mại (trước
đây ghi thời hạn sử dụng lâu dài, nhưng đúng luật đất đai chỉ được 50
năm) gặp nhiều khó khăn.
Nhiều ý kiến cho rằng đây không phải là việc cấp chứng nhận quyền sử
dụng đất sai thời hạn, mà là một chủ trương sai của thành phố ở thời
điểm đó. Và hướng khắc phục thu hồi, điều chỉnh thời hạn sử dụng đối với
các cơ sở đã đầu tư sản xuất, kinh doanh lâu nay có phải quá thiệt thòi
cho những doanh nghiệp, cá nhân sở hữu đất?
Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBNDTP Đà Nẵng chủ trì buổi họp báo của UBND TP ngày 11/1
Trả lời vấn đề này, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho
biết, việc khắc phục sai phạm đất đai của Đà Nẵng tập trung ở hai việc
là thu hồi khoản giảm giá đất 10% không đúng quy định, và cấp sai thời
hạn sử dụng đối với đất sản xuất kinh doanh, thương mại. Đối với khoản
giảm 10% giá đất, hiện đã thu hồi được 400 - 500 tỷ. Còn sổ đỏ cấp sai
thời hạn sử dụng đất, đã thu hồi được khoảng 100 sổ.
Ông Huỳnh Đức Thơ thừa nhận việc khắc phục sai phạm đất đai theo kết
luận của Thanh tra Chính phủ ở Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn. Các nhà đầu
tư không đồng ý với hướng khắc phục theo kết luận của Thanh tra Chính
phủ. Và việc này, Đà Nẵng đã trình Chính phủ xem xét nhiều lần. Tuy
nhiên, trước hết, Đà Nẵng phải chấp hành yêu cầu của Chính phủ là khắc
phục sai phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Gần đây, có nhiều ý kiến cử tri, doanh nghiệp tiếp tục kiến nghị bức
xúc xung quanh vấn đề này, Đà Nẵng đã ghi nhận, tập hợp các ý kiến, kiến
nghị trình Chính phủ xem xét.
Liên quan vụ việc, như Dân trí đã thông tin, ngày 19/12/2017,
đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc tập trung tiếp
nhận ý kiến của các cử tri là đại diện các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng
bởi việc Đà Nẵng cấp sổ đỏ đất cơ sở sản xuất, kinh doanh ghi sai thời
hạn từ “50 năm” thành “lâu dài”. Nhiều ý kiến cho rằng việc điều chỉnh
thời hạn sử dụng đất khiến người dân, doanh nghiệp chịu thiệt, nhiều
người lâm vào cảnh điêu đứng, phá sản; và môi trường đầu tư của Đà Nẵng
cũng bị ảnh hưởng. Một văn phòng luật sư cũng cho biết đã nhận được trên
dưới 10 đơn của người dân, doanh nghiệp khởi kiện chính quyền liên quan
vụ cấp số đỏ cho đất sản xuất, kinh doanh ghi sai thời hạn sử dụng này.
Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Võ Thị Như Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp TP Đà
Nẵng - nói việc cấp sai quyền sử dụng đất diễn ra thời gian dài. Phải xử
lý như thế nào vừa đúng quy định pháp luật, vừa đảm bảo lợi ích của
người dân là rất khó, nhưng phải tìm cách tháo gỡ.
Theo bà Võ Thị Như Hoa, vấn đề này, chính quyền thành phố và Sở tư
pháp đã có kiến nghị trình Chính phủ xem xét. Và đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng sẽ
ghi nhận ý kiến của cử tri, doanh nghiệp để có thêm một kênh kiến nghị ở
Quốc hội.
Tâm An
Cô giáo ơi, đừng 'hồn nhiên' như thế!
06:00 12/01/2018
Có những ngành nghề vẫn tồn tại những ràng buộc vô hình khó vượt qua,
nhất là nghề giáo. Một vài vấn đề hết sức tế nhị nhưng không thể tặc
lưỡi cho qua.
Đó chính là cách ăn mặc, chưng diện có phần kệch cỡm, phản cảm của một số ít thầy cô giáo trên bục giảng.
Tôi xin chia sẻ câu chuyện có thật của cháu gái kể về các bạn học
trên lớp. Cháu đang học lớp 8, đúng ngay cái lứa tuổi "dở dở ương ương"
và có những chuyển biến mạnh mẽ về tâm sinh lý lứa tuổi, giới tính.
Một lần tình cờ đưa mắt nhìn vào trang Facebook của cháu tôi, tôi và
cháu bật cười bởi mấy cái ảnh selfie của một cô giáo dạy toán. Thú thật,
tôi xem mà hết cả hồn.
Cô giáo đang đắp mặt nạ dưỡng da bằng tinh chất gì đó, mặc bộ áo quần
ở nhà nhàu nhĩ và chụp ba tấm ảnh đăng tải trên mạng. Xét về cái đẹp,
thú thật không hề có chút thẩm mỹ nào. Xét về độ hài hước, tôi thật sự
nghẹn lời và không hiểu sao cô giáo có thể "hồn nhiên" đến vậy?
Hình ảnh một cô giáo mầm non tại Hà Nội thường xuyên đăng ảnh mặc hở gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ảnh: Người Lao Động.
Nhân tiện, cháu kể cho tôi nghe câu chuyện mới xảy ra hôm qua thôi. Cô lên lớp giảng dạy và mặc chiếc áo trắng quá mỏng.
Mấy bạn nam ngồi gần cháu to nhỏ mấy câu làm cháu đỏ hết cả mặt: "Thấy ở trong màu gì chưa?", "Màu đen", "Không, xanh đậm"…
Thế là những nụ cười theo lời cháu là "hết sức nham nhở" đã xuất hiện và biết đâu đó có những điều tế nhị hơn nữa đã manh nha?
Dò hỏi cháu nghĩ thế nào về văn hóa trang phục của giáo viên nữ, cháu
trả lời chắc như đinh đóng cột: "Áo dài vẫn là đẹp nhất! Thỉnh thoảng
cô giáo diện váy công sở hoặc quần tây âu phục để đổi không khí. Nhưng
tụi con tuyệt đối không thích những cái váy quá ngắn, áo quá mỏng hoặc
là trang điểm quá đậm với lông mi giả long lanh…".
Đúng là có lắng nghe con trẻ nói mới thấy hết quan niệm về cái đẹp
cũng như định hình về người thầy trên bục giảng trong lòng mấy cô cậu
học trò. Đôi khi, chúng ta bắt gặp mấy lời khen ngợi xuýt xoa về bộ váy
mới, cái áo sành điệu, màu tóc nhuộm vàng hoe, bộ móng tay đỏ chót của
thầy cô từ mấy cô cậu học trò, đừng vội tin điều đó là hay!
Môi trường sư phạm đòi hỏi giáo viên cần có những chuẩn mực, tác
phong mẫu mực để làm gương cho học sinh. Đứng trên bục giảng, truyền dạy
đạo lý làm người, thầy cô không thể vô tư "lật mặt" lý thuyết bằng
chính cách ứng xử trong văn hóa trang phục của mình!
Chúng ta dạy học sinh lối sống giản dị trong khi mình xun xoe chưng diện, liệu có sức thuyết phục không?
Chúng ta cấm học sinh nhuộm tóc đến lớp trong khi mình hôm nay tóc
nâu đỏ, mai tóc vàng rơm, hôm kia uốn xoăn phồng, liệu có đủ sức làm
gương không?
Chúng ta yêu cầu các em mặc đồng phục, tránh quần đáy ngắn, áo phông
sặc sỡ nhưng chính chúng mặc quần jeans ôm sát và thản nhiên lên lớp
bằng mấy cái áo mỏng tang, có được không?
Văn hóa trang phục trong nhà trường luôn được quan tâm, chấn chỉnh,
uốn nắn. Bởi vậy, nhiều trường học quy định khá chặt chẽ về độ ngắn -
dài, dày - mỏng của váy áo, cái gì được, điều gì không nên mặc đến
trường. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn một vài thầy cô cố tình hoặc vô ý tạo
ra những hình ảnh khác biệt, vô hình trung làm xấu xí môi trường học
đường.
Không ai cấm thầy cô quyền làm đẹp nhưng cái gì cũng có giới hạn của
nó. Đi dạy không thể như đi biểu diễn thời trang. Lên lớp không thể cứ
mãi loay hoay vuốt cái áo, sờ cái váy, hất mái tóc và săm soi màu sơn
trên bộ móng. Và mong nhất là thầy cô đừng hời hợt gieo vào đầu học sinh
những suy nghĩ có phần không trong sáng vì cái áo nào đó quá mỏng, cái
váy nào đó quá ngắn.
Cô giáo ơi, xin đừng "hồn nhiên" như thế nữa…
Con cá sấu khổng lồ sống đau đớn với chiếc lốp xe máy mắc quanh cổ suốt 2 năm, ngày càng thít chặt.
Con cá sấu tội nghiệp được người dân địa phương ở Palu, Indonesia
phát hiện lần đầu tiên vào năm 2016, khi nó lên bờ sông phơi nắng với
một chiếc lốp xe máy quanh cổ.
Cách đây 2 tuần, người dân địa phương đã thấy con cá sấu không lổ
xuất hiện trở lại và chiếc lốp xe vẫn mắc quanh cổ nó, suốt 2 năm qua.
Người dân địa phương phát hiện cá sấu khổng lồ mắc kẹt đầu trong lốp xe.
Các tình nguyện viên của Cơ quan bảo tồn tài nguyên thiên nhiên
Sulawesi đã sử dụng gà làm mồi để cố gắng dẫn dụ con cá sấu lên bờ sông,
nhưng những nỗ lực của họ đến nay vẫn chưa thành công.
Các nhà chức trách hiện lo ngại rằng con cá sấu vẫn đang tiếp tục
tăng trưởng và nó có thể chết nếu không được gỡ bỏ chiếc lốp xe khỏi cổ.
Con cá sấu khổng lồ vẫn tiếp tục phát triển.
“Chúng tôi đã cố gắng bẫy con cá sấu nhưng không thành công, vì chúng
tôi thiếu lực lượng chuyên môn có thể khống chế cá sấu hoang dã”, ông
Mulyadi, một quan chức của Ủy ban bảo tồn thiên nhiên Indonesia, cho
biết.
Con cá sấu được cho là có chiều dài 4m và đầu nó dài khoảng 40 cm. Cơ
thể của con vật khổng lồ vẫn tiếp tục phát triển và chiếc lốp xe ngày
càng siết chặt cổ của nó.
“Ngay sau khi một “con hổ” vừa ló đầu lên, chúng ta sẽ đả ngay lập
tức, ngay sau khi một “con ruồi” bay chệch hướng, chúng ta sẽ diệt ngay
lập tức”, Reuters dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu về vấn
đề kỷ luật đảng và chống tham nhũng được phát sóng trên truyền hình hôm
11/1, đề cập tới chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” nhằm vào các đối tượng
tham nhũng ở mọi cấp của Trung Quốc.
Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình
cũng kêu gọi các cán bộ, đảng viên thực thi triệt để các chính sách của
đảng Cộng sản Trung Quốc và trung thành tuyệt đối với đảng.
“Khi trung ương đảng ra một chính sách, tất cả các đảng bộ cần áp
dụng vào thực tiễn một cách chính xác. Trong bất kỳ hoàn cảnh và thời
điểm nào, các quan chức lãnh đạo đảng phải luôn vững vàng và tin tưởng
vào lập trường chính trị của mình, phải luôn cống hiến tận tâm cho đảng
và chung sức chung lòng với trung ương đảng”, ông Tập Cận Bình nhấn
mạnh.
Trong hơn 5 năm nắm quyền lãnh đạo Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình
đã phát động cuộc chiến chống tham nhũng với quy mô rộng khắp và thu
được những kết quả nhất định. Ông cũng đẩy mạnh nhiều nỗ lực để xây dựng
đội ngũ cán bộ kỷ luật, liêm khiết và trung thực.
Được xem là một trong những dấu ấn quan trọng của Chủ tịch Tập Cận
Bình, chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” nhắm mục tiêu tới tất cả các lãnh đạo
đương nhiệm và cả các cựu lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Tại đại hội
19 của đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2017, Chủ tịch Tập Cận Bình một lần
nữa thể hiện quyết tâm thực hiện chiến dịch này trong nhiệm kỳ tiếp theo
của ông.
Theo thống kê của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, cơ
quan giám sát tham nhũng lớn nhất của Trung Quốc, 527.000 người đã bị kỷ
luật trong năm 2017 vì cáo buộc tham nhũng, trong đó có 58 cán bộ cấp
cao.
Từ đầu năm 2017, 1.300 đối tượng tham nhũng từng bỏ trốn ra nước
ngoài đã trở về Trung Quốc, trong đó có 347 người là đảng viên và công
chức nhà nước. Chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc năm 2017 cũng
tịch thu khoảng 980 triệu tệ (151 triệu USD) tiền bất hợp pháp từ các
đối tượng tham nhũng.
Một cuộc khảo sát lấy ý kiến dư luận gần đây cho thấy 93,9% số người
được hỏi nói rằng họ hài lòng với chiến dịch chống tham nhũng của đảng
Cộng sản Trung Quốc trong năm 2017, tăng so với con số 75% năm 2012.
Thành Đạt
Tổng hợp
Chiến dịch tình báo Mỹ đánh cắp trực thăng vũ trang Liên Xô năm 1988
Tình báo Mỹ tiến hành chiến dịch tuyệt mật để đánh cắp một trực thăng Mi-25 do quân đội Libya bỏ lại trên lãnh thổ Chad.
Trực thăng CH-47 kéo chiếc Mi-25 về căn cứ Mỹ. Ảnh: US Army.
Trong thập niên 1980, Liên Xô từng bán nhiều loại vũ khí hiện đại cho
các quốc gia châu Phi và Trung Đông. Một trong những vũ khí được Mỹ chú ý
nhất là trực thăng tấn công đa năng Mi-25, mục tiêu của chiến dịch đánh
cắp mang tên "Mount Hope III", theo WATM.
Trong thời Chiến tranh Lạnh, Mi-24 và bản xuất khẩu Mi-25 là mẫu trực
thăng độc nhất vô nhị trên thế giới. Đây là loại trực thăng tấn công áp dụng thiết kế hoàn toàn mới, được trang bị nhiều vũ khí uy lực kết hợp với khả năng chở quân của trực thăng vận tải.
Điều này cho phép Mi-24/25 triển khai 8 binh sĩ được trang bị đầy đủ tới
chiến trường và yểm trợ hỏa lực cho họ, hoặc độc lập tác chiến như một
trực thăng tấn công thông thường. Trong khi đó, Mỹ phải đổ quân bằng
trực thăng UH-1 và yểm trợ lực lượng mặt đất bằng trực thăng tấn công
AH-1 Cobra.
Khi dòng Mi-24 được biên chế vào cuối thập niên 1970, tình báo Mỹ và Anh
tìm mọi cách để nghiên cứu mẫu trực thăng độc đáo của Liên Xô. Sự hứng
thú càng tăng cao khi những chiếc trực thăng này thể hiện được sức mạnh
trên chiến trường Afghanistan hay Ethiopia.
Tình báo phương Tây đặc biệt chú ý tới thiết kế hỗn hợp của Mi-24, nhằm
đánh giá nhu cầu phát triển và biên chế khí tài tương tự để khắc chế
trực thăng Liên Xô. Cơ hội xuất hiện khi quân đội Libya bỏ lại một chiếc
Mi-25 trên lãnh thổ Chad vào năm 1987.
Tháng 12/1986, Libya tấn công vào lãnh thổ Chad. Sau 9 tháng xung đột dữ
dội, lực lượng Chad đẩy lùi toàn bộ đối phương về bên kia biên giới.
Trong quá trình rút lui, quân đội Libya đã bỏ lại rất nhiều khí tài quân
sự được mua từ Liên Xô. Vũ khí quý giá nhất trong số này là một trực
thăng Mi-25 còn nguyên vẹn, nằm tại một sân bay cũ ở Ouadi Doum.
Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) nắm được thông tin về chiếc Mi-25
và nhanh chóng lên kế hoạch đánh cắp, đề phòng quân đội Libya tìm cách
thu hồi khí tài. Chính phủ Mỹ đàm phán với các lãnh đạo Chad và được
phép tiến hành chiến dịch chiếm trực thăng Mi-25. CIA cùng Lầu Năm Góc
lên kế hoạch đưa trực thăng về một cơ sở của Mỹ, sau đó tháo rời và phân
tích mọi chi tiết của chiếc Mi-25.
Chiến dịch được đặt tên "Mount Hope III" (Ngọn núi Hy vọng III). Mục
tiêu đầu tiên là tìm kiếm những phi công đủ giỏi và dũng cảm để thực
hiện nhiệm vụ nguy hiểm này. Lầu Năm Góc quyết định lựa chọn Trung đoàn Không vận Đặc nhiệm số 160 (160th SOAR), một trong những đơn vị trực thăng thiện chiến nhất của lục quân Mỹ.
Lộ trình của trực thăng CH-47 với hai điểm tiếp dầu dã chiến (FARP). Đồ họa: Blogspot.
Quá trình chuẩn bị bắt đầu từ tháng 4/1987 tại bang New Mexico, Mỹ. Khí
hậu sa mạc khô cằn tại khu vực này có nhiều nét tương đồng với Chad,
giúp các phi công làm quen với điều kiện tác chiến thực tế.
CIA ước tính khối lượng rỗng của chiếc Mi-25 vào khoảng 8 tấn, đòi hỏi
lục quân Mỹ phải chỉnh sửa trực thăng CH-47 Chinook để đủ sức tải. Quá
trình này bao gồm gia cố các móc chịu tải, điều chỉnh động cơ và hộp số
để tăng sức nâng, đồng thời kỹ thuật viên phải xác định vị trí treo
chiếc Mi-25 để không làm mất cân bằng.
Các đợt diễn tập diễn ra trong điều kiện đêm tối và tầm nhìn thấp, mô
phỏng chiến dịch trên sa mạc vào ban đêm. 6 thùng nước lớn được gắn dưới
trực thăng Chinook để mô phỏng sức nặng của Mi-25. Đội bay của Trung
đoàn 160 sau đó phải bay với khoảng cách tương đương hành trình thực tế,
đòi hỏi trực thăng CH-47 dừng hai lần để nạp nhiên liệu.
Sau lần thử nghiệm đầu tiên diễn ra trơn tru, lục quân Mỹ quyết định
diễn tập với khung máy bay tương đương chiếc Mi-25. Phi công Trung đoàn
160 tiếp tục thể hiện trình độ khi hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế
hoạch. Quá trình chuẩn bị kết thúc với sự hài lòng của CIA và Lầu Năm
Góc, cho thấy chiến dịch sẵn sàng được tiến hành.
Chiến dịch đánh cắp chớp nhoáng
Ngày 21/5/1988, lệnh thực thi chiến dịch Mount Hope III được Nhà Trắng
đưa ra. Trung đoàn 160 tháo rời hai trực thăng CH-47, đưa chúng lên vận
tải cơ chiến lược C-5 Galaxy để chuẩn bị xuất phát.
Lục quân Mỹ phải bố trí lực lượng trinh sát và do thám từ trước hai
tuần, đề phòng quân đội Libya tấn công sang lãnh thổ Chad nhằm thu hồi
trực thăng. Chính phủ Pháp cũng hỗ trợ bằng cách điều một đơn vị bộ binh
và các tiêm kích Mirage F.1 làm nhiệm vụ yểm trợ. Vận tải cơ C-130
Hercules cũng tham gia với vai trò tiếp dầu cho những chiếc Chinook sau
khi chúng đánh cắp được trực thăng Mi-25.
Lực lượng thực hiện chiến dịch đáp xuống sân bay Ndjamena, phía nam Chad
vào ngày 10/6. Chiến dịch Mount Hope III được khởi động ngay trong ngày
hôm sau.
Theo kế hoạch, phi đội Mỹ sẽ bay theo lộ trình dài 925 km trong đêm tối
và thu hồi trực thăng Mi-25 trước khi trời sáng. Nhóm tiền phương sẽ tới
Ouadi Doum trước để bảo đảm an toàn, sau đó đơn vị chủ lực mới xuất
hiện để mang trực thăng Libya về căn cứ.
Nhiệm vụ phải tiến hành một cách bí mật do lực lượng Libya vẫn hoạt động
ở cách đó chỉ vài km. Nếu bị phát hiện, một trận đánh lớn sẽ nổ ra, trở
thành sự cố mang tầm quốc tế với việc Mỹ tìm cách đánh cắp trang bị
quân sự của nước khác.
Chiếc Mi-25 được đưa lên vận tải cơ C-5 để mang về Mỹ. Ảnh: US Army.
Hoạt động đánh cắp trực thăng Mi-25 diễn ra một cách chớp nhoáng theo
đúng kế hoạch, tới mức quân đội Libya không hề biết chiếc trực thăng tấn
công đã biến mất. Vấn đề duy nhất là một cơn bão cát lớn bất ngờ xuất
hiện khi chiếc CH-47 mang chiến lợi phẩm đang quay lại căn cứ.
Phi công Chinook phải tăng tốc và bay trong điều kiện tầm nhìn gần bằng
không. Trực thăng Mỹ hạ cánh xuống Ndjamena ngay trước khi bão cát đổ
bộ. Tổ lái phải ngồi chờ hơn 20 phút để bão đi qua, trước khi tháo rời
cả chiếc CH-47 và Mi-25, đưa chúng lên vận tải cơ C-5 và trở về Mỹ sau
đó 36 giờ.
Mount Hope III kết thúc một cách chớp nhoáng, lực lượng Mỹ chỉ xuất hiện
trên đất Chad trong vòng 67 tiếng. Trực thăng Mi-25 được Mỹ nghiên cứu
kỹ lưỡng nhằm tìm ra điểm mạnh và điểm yếu, cũng như cách đối phó trên
chiến trường. Lầu Năm Góc cũng kết luận rằng quân đội Mỹ không cần phát
triển mẫu trực thăng hỗn hợp như Mi24/25, đồng thời duy trì học thuyết
sử dụng trực thăng vận tải và tấn công riêng biệt tới ngày nay.
Tử Quỳnh
Lộ diện máy bay siêu thanh 7.400 km/giờ tối mật của Mỹ?
Máy bay bí ẩn xuất hiện ở căn cứ quân sự Florida có thể là dự án chế tạo máy bay siêu thanh tối mật của quân đội Mỹ.
Tập đoàn tạo vũ khí Mỹ Lockheed Martin được cho là đang chế tạo siêu
máy bay cho không quân Mỹ, đạt tốc độ lên tới 7.400 km/giờ, theo Daily
Star.
Hình ảnh mới nhất trên Google Earth cho thấy một vật thể lạ giống như
máy bay tối mật, xuất hiện ở đường băng tại một căn cứ quân sự Mỹ.
Theo Tyler Glockner, người đăng tải video trên trang Youtube
secureteam10, khu vực này thuộc về một công ty hàng không vũ trụ, “chủ
yếu thiết kê động cơ máy bay, sử dụng cho mục đích dân sự và quân sự”.
“Đó có thể là lý do họ đang tham gia vào dự án tối mật”, Glockner
nói. “Thứ mà bạn đang thấy là một vật thể bí ẩn. Chúng tôi chưa biết đó
là gì. Nó không hề giống bất cứ một máy bay nào trước đây”.
Vật thể bí ẩn giống máy bay siêu thanh bí mật của không quân Mỹ.
“Đó giống như một máy bay siêu thanh hoặc tàu vũ trụ”, Glockner đặt giả thuyết.
Hơn 400.000 người xem đoạn video chỉ sau vài ngày và đưa ra một số dự
đoán. “Đây rõ ràng là hình ảnh một máy bay siêu thanh, nhưng vì sao họ
lại để nó ở ngoài trời?”
Một người khác bình luận: “Không còn là bí mật nữa nếu họ để máy bay ở ngoài cho tất cả cùng nhìn thấy”.
Người thứ ba nói: “Đó có thể là một tàu cao tốc, vì có một con sông lớn nằm cách đó không xa”.
Rúng động vụ 'Ma sói' Nga thú nhận giết thêm 59 người
“Ma sói” Mikhail Popkov đang lĩnh án chung thân vì
tội giết 22 phụ nữ mới đây đã khiến nước Nga rúng động khi khai nhận
chính hắn đã ra tay sát hại 59 người nữa.
"Ma sói" Mihail Popkov.
Theo
hãng thông tấn Interfax, Mihail Popkov, 53 tuổi, lĩnh án chung thân từ
năm 2015 với tội danh giết hại 22 phụ nữ, đã phải xuất hiện tại tòa án ở
thành phố Irkutsk ở Siberia, sau khi thú nhận giết thêm 59 người nữa
trong giai đoạn năm 1992-2010.
Truyền thông Nga đã gọi hắn bằng những cái tên như “ma sói” và “gã điên Angarsk”.
Tên
Popkov đã ra tay sát hại các nạn nhân ở gần quê nhà ở Angarsk, gần
Irkutsk, cả khi là cảnh sát và sau khi rời khỏi ngành năm 1998. Các nạn
nhân của “Ma sói” đều là phụ nữ độ tuổi từ 16-40 trừ một nạn nhân duy
nhất là đàn ông và cũng là cảnh sát. Các công tố viên cho biết tên
Popkov sát hại các nạn nhân sau khi cho họ đi nhờ xe vào ban đêm.
“Ma
sói” Popkov bị bắt giữ năm 2012 khi cuộc điều tra về các bằng chứng
giết người của hắn được mở lại, sau các cuộc điều tra năm 1998 và 2000
không thành công. Nếu bị kết tội giết 81 người, số lượng nạn nhân mà “Ma
sói” giết hại sẽ vượt qua “Thợ chặt thịt vùng Rostov” Andrei Chikatilo
giết 52 người và “kẻ sát nhân bàn cờ” Alexander Pichushkin giết 48
người, khiến Mihail Popkov trở thành kẻ sát nhân hàng loạt man rợ nhất
trong lịch sử Nga hiện đại.
Trần Minh/Báo Tin tức
Kẻ cướp trang sức 5 triệu đô đánh rơi tang vật trên đường tẩu thoát
Cảnh sát đã thu hồi được một số món đồ trong vụ cướp trang sức trị giá 5 triệu đô tại khách sạn Ritz nổi tiếng giữa thủ đô Pháp.
Người dân sống gần khách sạn Ritz ghi lại cảnh cảnh sát khám xét hiện trường.
5 tên cướp mang theo rìu đột nhập vào khách sạn Ritz nổi tiếng của
Paris, Pháp và cuỗm đi số nữ trang trị giá hơn 5 triệu USD vào chiều tối
ngày 10/1. Cảnh sát bắt giữ được ba tên ngay tại hiện trường, hai tên
còn lại kịp tẩu thoát. Trong lúc vây bắt bọn cướp, cảnh sát đã thu hồi
được một số món đồ nữ trang, AFP đưa tin.
Theo cảnh sát, bọn cướp dùng rìu đập vỡ các tủ kính đựng trang sức. Khi
chúng đang cố tẩu thoát, lực lượng cảnh sát đi tuần phát hiện và khống
chế ba tên. Hai tên còn lại chạy ra cửa sau của khách sạn, một tên nhảy
lên ôtô bỏ trốn, tên còn lại tẩu thoát bằng xe máy và đã đánh rơi tại
hiện trường một chiếc túi đựng trang sức.
Ba tên bị bắt, đều khoảng 30 tuổi, sống ở khu Seine-Saint-Denis,
phía bắc Paris. Đây là khu nổi tiếng với các băng nhóm tội phạm có vũ
khí, tình trạng bạo lực và hoạt động tiêu thụ hàng ăn cắp, theo một
nguồn tin thân cận với cơ quan điều tra.
Vị trí khách sạn Ritz trên bản đồ.
Khách sạn 5 sao Ritz, mở cửa trở lại vào năm 2016 sau 4 năm tu sửa, là một trong những khách sạn cao cấp và lâu đời nhất ở thủ đô Paris và là nơi quy tụ nhiều hãng chế tác trang sức nổi tiếng thế giới trưng bày sản phẩm.
Khách sạn Ritz Paris là khách sạn Paris đầu tiên có điện tại tất cả các
tầng và có phòng tắm bên trong phòng. Hiện phòng tại khách sạn có giá
thấp nhất là 1.200 USD một đêm. Đây từng là nơi ở trong hơn 30 năm
của nhà thiết kế trứ danh Coco Channel và là điểm đến ưa thích của nhà
văn Mỹ Ernest Hemingway. Công nương Diana đã sống đêm cuối đời tại đây
trước khi qua đời vì tai nạn xe hơi năm 1997.
An Hồng
“Hổ Syria” vượt qua hỏa lực dữ dội nghiền nát phiến quân, đoạt liên tiếp 12 cứ địa
Quang Anh |
2
Những địa bàn dân cư mà lực lượng Tiger vừa giải phóng trên vùng nông thôn tỉnh Idlib - ảnh South Front
Quân đội Syria, chủ công là lực lượng Tiger tiếp tục tiến công trên
vùng nông thôn phía đông nam tỉnh Idlib, tiến hành cuộc tấn công đêm
ngày 09 rạng ngày 10.01.2018, giải phóng nhiều thị trấn và làng mạc dưới
hỏa lực dữ dội của pháo binh và tên lửa của tổ chức khủng bố Hay’at
Tahrir Al-Sham (HTS).
Dưới làn đạn pháo binh dữ dội của
lực lượng Hồi giáo cực đoan, các đơn vị tấn công của Sư đoàn Tiger dồn
dập tiến công giải phóng thị trấn Al-Jabriyah, cách căn cứ không quân
Abu Duhur phía đông nam tỉnh Idlib 6 km.
Phát triển tiến công, các đơn vị quân đội Syria
triển khai đánh về hướng 2 thị trấn Miraya và Heysa. Đơn vị súng cối
của lực lượng Tiger bắt đầu bắn phá trận địa của lực lượng Hồi giáo cực
đoan HTS trong và xung quanh cả hai khu dân cư.
Nhưng
đến lúc này thì Lực lượng Tiger gặp khó khăn, các nhóm khủng bố HTS và
các nhóm thánh chiến khác triển khai lực lượng pháo hạng nặng cỡ nòng
lớn, pháo phản lực, tên lửa mặt đất, súng cối tự chế bắn phá dữ dội đội
hình chiến đấu của lực lượng vũ trang Syria khiến cuộc tấn công về
hướng căn cứ sân bay Abu Duhur ngập chìm trong hỏa lực dữ dội.
Trước
tình hình đó, sáng sớm ngày 10.01.2018, lực lượng pháo binh của sư đoàn
Tiger bắt đầu dội lửa vào các khu vực phòng ngự của chiến binh khủng bố
HTS trên hướng căn cứ sân bay Abu Al-Duhur.
Dưới
hỏa lực pháo binh dữ dội và sự yểm trợ của không quân Nga, quân đội
Syria triển khai các mũi tiến công mãnh liệt trên vùng nông thôn phía
đông tỉnh Idlib. Quân chính phủ giải phóng liên tiếp 12 thị trấn và làng
mạc khỏi sự chiếm đóng của lực lượng khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham
(HTS, Al-Qaeda Syria) và một số nhóm thánh chiến cực đoan khác.
Các địa bàn dân cư vừa giải phóng trên vùng nông thôn tỉnh Idlib - ảnh South Front
Sáng
ngày 10.01.2018, cuộc tấn công mới được sư đoàn Tiger tiến hành trên
vùng nông thôn phía đông Idlib, các tay súng khủng bố HTS và một số nhóm
chiến binh khác tung toàn bộ lực lượng pháo binh hạng nặng, tên lửa mặt
đất và pháo phản lực ra ngăn chặn. Nhưng lực lượng cơ giới của quân đội
Syria vẫn nỗ lực vượt qua, đánh chiếm các khu dân cư quanh căn cứ quân
sự chiến lược Abu Duhur.
Al-Masdar
News dẫn nguồn tin quân sự cho biết, quân đội Syria giải phóng liên tiếp
12 khu dân cư Jubb Abyad, Aziziyah, Ras al-Ayn, Rasm Niyas, Rasm
al-Jahash, Uwayjah, Umm Tamakh, Buwaydir, Rifiyah, Bayaah as-Sagirah,
Bayaah Kabirah và Qawlat Buwaydeer khỏi sự chiếm đóng của lực lượng
khủng bố HTS.
Giành
được hàng loạt địa bàn dân cư phía nam căn cứ không quân và thị trấn
lân cận Abu Duhur, quân đội Syria chỉ còn cách mục tiêu trọng điểm
khoảng 2 km, trong tầm tiến công của các đơn vị Tiger.
Các cơ quan chức năng nói rằng Zainab đã bị hãm hiếp nhiều lần và sau đó bị bóp cổ đến chết.
#JusticeForZainab đang trở thành hashtag phổ biến khắp thế giới sau
vụ bắt cóc, và sát hại bé gái 7 tuổi người Pakistan. Zainab Ansari đã
mất tích 5 ngày sau khi bị bắt cóc trên đường đi học, trước khi cơ thể
em được tìm thấy trong đống rác ở Kasur vào thứ ba ngày 9/1 vừa qua. Các
cơ quan chức năng nói rằng Zainab đã bị cưỡng hiếp nhiều lần và sau đó
bị bóp cổ đến chết.
Zainab Ansari (Ảnh: dailymail)
Đến lúc này, vẫn chưa ai bị bắt dù đã có những bức ảnh đang được lan
truyền trên internet cho thấy một người đàn ông có râu đã nắm tay
Zainab. Theo camera ghi lại, Zainab đã bị một người đàn ông bí ẩn dắt
đi. Sau đó, cô bé đã bị hãm hiếp, sát hại rồi bị ném vào đống rác cách
nhà em 1 dặm. Zainab được cho rằng là đứa trẻ thứ 6 bị , hãm hiếp, sát
hại tại Kasur trong năm vừa qua và cảnh sát địa phương tin rằng những vụ
này đều do 1 người gây ra.
Tuy nhiên, cảnh sát vẫn phải điều tra thêm, theo báo cáo của Today
Show của BBC Radio4. BBC cũng báo cáo rằng các nạn nhân khác đã được tìm
thấy ở cạnh thùng rác. Đau lòng thay, bố mẹ của Zainab lại đang ở
Mecca, Saudi Arabia vào thời điểm cô bé bị sát hại. Họ được cho là đã
quay lại Pakistan vào thứ tư để chuẩn bị cho tang lễ của con gái.
Hình ảnh từ camera cho thấy Zainab đã bị một người đàn ông lạ dắt đi. (Ảnh: Internet)
Phát biểu tại sân bay Islamabad khi vừa về nước, bố của Zainab - Ameen Ansari - cho biết: “Chúng
tôi sẽ không chôn Zainab cho đến khi kẻ giết người bị bắt. Nếu cảnh sát
hành động ngay lập tức, thủ phạm có thể đã bị bắt”. Trong khi đó, mẹ Zainab nức nở phát biểu: “Tôi không có gì để nói. Tôi chỉ muốn công lý cho con gái mình”.
Tang lễ của Zainab. (Ảnh: Internet)
Vụ án gây chấn động sau hàng loạt vụ liên quan đến lạm dụng tình dục
trẻ em ở Pakistan. Thủ tướng Shehbaz Sharif phát biểu rằng ông sẽ không
bao giờ nghỉ ngơi cho đến khi kẻ thù ác ngồi tù. Ông viết lên trang cá
nhân: “Một nỗi đau rất lớn về vụ sát hại, hãm hiếp bé gái. Tôi sẽ
không nghỉ ngơi cho đến khi thủ phạm bị bắt giữ và chịu hình phạt thích
đáng nhất. Tôi muốn các thủ phạm liên quan đến tội ác này phải vào tù.
Thật là một tai nạn đau lòng”.
Không chỉ vậy, vụ giết người đã gây ra làn sóng phẫn nộ ở Pakistan.
Nhiều người đã biểu tình cho rằng chính quyền không hành động sau hàng
chục vụ cưỡng hiếp, sát hại trẻ em ở Kasur. Những cuộc bạo loạn đã xảy
ra khiến 2 người chết và vài người bị thương.
Những cuộc bạo loạn đã xảy ra khiến 2 người chết và vài người bị thương. (Ảnh: Internet)
Trên các trang mạng xã hội, người Pakistan dùng hashtag
#JusticeforZainab để đòi công lý cho cô bé. Ngay cả những ngôi sao nổi
tiếng, chính trị gia, người hoạt động xã hội ở Pakistan cũng lên tiếng
yêu cầu phải trừng phạt nghiêm minh những kẻ thủ ác.
(Ảnh: Internet)
Nguồn : aFamily
6 bí ẩn khoa học mà dù có vắt óc ra trong năm 2018 vẫn khó lòng có câu trả lời thỏa đáng
Hương Thịnh |
0
Hình minh họa.
Đây được cho là 6 câu hỏi lớn mà các nhà khoa học vẫn đang cố đi tìm
câu trả lời. Dẫu vậy ta cũng nên hi vọng trong thời gian tới, bí ẩn sẽ
được giải mã.
Con người đã có những tiến bộ
khoa học và công nghệ đáng ngạc nhiên trong suốt thế kỷ qua. Khoa học
giúp phần nào trả lời câu hỏi cơ bản - ta là ai, thế giới ta đang sống
có gì?
Nhưng vẫn còn nhiều lắm bí ẩn
tồn tại mà vẫn chưa có lời giải đáp. Các chuyên gia cho rằng, dù nỗ lực
nhưng có lẽ trong năm 2018 chúng ta vẫn chưa thể giải đáp được 6 câu
hỏi lớn này.
1. Tại sao chúng ta cần ngủ?
Con người dành khoảng 1/3 cuộc đời để ngủ. Nếu không ngủ, hệ thần kinh rất dễ bị rối loạn và kết quả là ta sẽ chết.
Rõ
ràng, giấc ngủ đóng vai trò quan trọng, nó giúp ta duy trì khả năng
nhận thức, giao tiếp, trí nhớ, tư duy sáng tạo và sự linh hoạt. Nhưng có
lẽ đây là hành vi ít được hiểu nhất trong số các hành vi của chúng ta.
Đã
có rất nhiều giả thuyết được đặt ra, nhưng đối với phần lớn thì nhu cầu
ngủ của ta vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải thích thỏa đáng.
Theo
các nhà khoa học, giấc ngủ giúp cơ thể phục hồi sau một ngày hoạt động.
Họ nhận thấy trong khi ngủ, một số gene sẽ được kích hoạt để thực hiện
nhiệm vụ này.
Giả thuyết tiếp theo
cho rằng ngủ là quá trình cần thiết để học hỏi. Bộ não chúng ta có cơ
chế giúp tự loại bỏ những thông tin không cần thiết trong suốt giấc ngủ.
Ngoài ra, để củng cố thông tin mới
và liên kết với những thông tin sẵn có, bộ não phải giảm hiệu suất hoạt
động bằng cách đi vào giấc ngủ. Ấy thế nhưng vẫn có khá nhiều trường hợp
ghi nhận nhiều người không ngủ, hoặc ngủ rất ít vẫn sống một cách khỏe
mạnh.
Mặc dù chưa có lời giải thích
nào đủ chắc chắn và làm hài lòng tất cả, nhưng không thể phủ nhận giấc
ngủ giúp não bộ được nghỉ ngơi sau 1 ngày làm việc vất vả.
2. Vật chất tối là gì và tại sao chúng ta không thể nhìn thấy nó?
Chúng
ta không thể biết vật chất tối trông như thế nào khi không thể nhìn
thấy nó. Nhưng số lượng chúng không phải là nhỏ bé, khi nó chiếm tới hơn
26% vật chất được biết đến trong vũ trụ.
Kể
từ khi nhà thiên văn học người Hà Lan - Jacobus Kapteyn đưa ra giả
thuyết về sự tồn tại của loại vật chất này vào năm 1922, ta mới bắt đầu
biết đến bởi cách nó tương tác với vật chất có thể quan sát được.
Nhưng
vật chất tối vẫn còn nhiều bí ẩn đối với chúng ta. Hầu hết vật chất mà
ta có thể nhìn thấy được tạo thành từ neutron, proton và electron, nhưng
vật chất tối thì không như vậy.
Nó
được tạo thành từ các loại hạt khác nhau chưa được phân loại rõ ràng; nó
tương tác với ánh sáng và vật chất bình thường theo cách hoàn toàn
khác.
Vật chất tối không hấp thụ, phản xạ hay phát ra ánh sáng.
Dưới
ảnh hưởng lực hấp dẫn của nó khiến ánh sáng bị bẻ cong khi đi qua gần
đó - hiện tượng mà nhờ đó các nhà khoa học mới biết đến sự tồn tại của
vật chất tối.
Gần đây, nhờ vào máy
gia tốc hạt lớn của Tổ chức nghiên cứu hạt nhân Châu Âu (CERN) mà các
nhà khoa học đang nỗ lực để tìm ra loại vật chất vô hình này.
Bằng
cách gia tốc các hạt cơ bản và sau đó tìm hiểu về động năng có dính
dáng đến chuyển động của chúng khi chúng va vào nhau ở tốc độ cao (gần
bằng vận tốc ánh sáng) trong cỗ máy này.
Ngoài
ra, các nghiên cứu mới nhất cho thấy máy dò sóng hấp dẫn có thể giúp
chúng ta nhìn thấy được vật chất tối lần đầu tiên. Nhưng sự thật là
chúng ta vẫn còn rất mù mờ về vật chất tối - một trong những thực thể
dồi dào nhất trong vũ trụ của chúng ta.
3. Vũ trụ được tạo ra như thế nào?
Vũ
trụ bao gồm các hành tinh, sao, thiên hà, những hạt hạ nguyên tử nhỏ
nhất và mọi vật chất và năng lượng... Vũ trụ quan sát được có đường kính
vào khoảng 91 tỷ năm ánh sáng ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, kích
thước thực tế của nó chưa thể đo đếm được và có thể là vô hạn.
Chúng
ta đang tiến gần đến việc tái tạo lại những thời khắc sơ khai nhất của
vũ trụ (trong sự hình thành của vũ trụ), nhưng nguồn gốc thực sự của nó
vẫn là điều bí ẩn. Bất cứ lý thuyết hay mô hình về sự hình thành vũ trụ
nếu có cũng đơn thuần là sự suy đoán cho đến thời điểm này.
Có
lẽ lý thuyết nổi tiếng nhất về sự khởi đầu của vũ trụ là thuyết Big
Bang, trong đó vũ trụ được mở rộng từ một điểm đặc biệt cực nóng và đặc,
cách đây khoảng 13,8 tỷ năm về trước.
Nhưng
mọi người đang hiểu lầm ở đây là vũ trụ sinh ra từ hư không bởi vụ nổ
Big Bang. Sự thật là Big Bang đang xảy ra đồng thời và khắp nơi trong vũ
trụ.
Đó không phải là một vụ nổ
ngoài không gian mà là sự giãn nở của không gian. Tuy nhiên, nguyên nhân
chính xác của nó vẫn chưa được làm rõ.
Để
hiểu rõ về việc tạo ra vũ trụ, chúng ta cần phải có một sự hiểu biết
toàn diện về các quy luật vật lý chi phối vật chất và phản vật chất.
Một
khi chúng ta đã hiểu rõ bản chất của phản vật chất và cách nó tương tác
với vật chất, chúng ta sẽ chưa thể có câu trả lời cuối cùng về nguồn
gốc của vũ trụ, nhưng sẽ tiến gần hơn tới việc hiểu nó sinh ra như thế
nào.
4. Hành tinh thứ 9 nằm ở đâu?
Hành
tinh thứ 9 được cho tồn tại ở rìa ngoài của Hệ Mặt trời. Nó là nguyên
nhân gây nên một cụm vật thể bí ẩn nằm ngoài Vành đai Kuiper và khiến
chúng di chuyển bất thường trên quỹ đạo quanh Mặt Trời.
Hãy
tưởng tượng Hệ Mặt trời như một cái đĩa khổng lồ. Quỹ đạo của những vật
thể kỳ lạ này dường như làm cong cái đĩa này lên trên ở cạnh bên. Như
vậy, hành tinh thứ 9 cần phải đủ lớn để gây ra ảnh hưởng như vậy.
Theo
tính toán ban đầu, hành tinh thứ 9 nặng gấp 10 lần Trái đất. Mặc dù có
trọng lực biểu kiến, các nhà khoa học vẫn chưa thể chứng minh sự tồn tại
của nó. Một phần, đó là vì chúng ta chỉ mới bắt đầu tìm kiếm nó vào năm
2014.
Tuy nhiên, đó không phải là lý do duy nhất mà hành tinh này vẫn chưa được khám phá.
Theo
các nhà khoa học, hành tinh thứ 9 quả thật khá mờ, nên dù có những kính
thiên văn tốt nhất xung quanh thì cũng khó mà phát hiện ra nó.
Ngoài
ra, các thiết bị này không đủ nhạy để dùng công nghệ phân tích hồng
ngoại. Điều đó buộc các nhà thiên văn học phải tìm kiếm về ánh sáng phản
chiếu lại từ hành tinh này. Đây là một nhiệm vụ thậm chí còn đầy thách
thức hơn.
Tuy nhiên, với những tiến
bộ trong công nghệ, kính viễn vọng có độ nhạy hơn có thể ghi nhận tia
ánh sáng phản chiếu lại từ đó, chỉ cần một lần và mãi mãi có thể xác
nhận sự tồn tại của hành tinh thứ 9 này.
5. Hiện tượng ASMR
Bạn
có thể đã từng bắt gặp hiện tượng này trên Youtube: hàng nghìn video
được kể bằng giọng nói thì thầm, đi kèm với âm thanh mềm mại như xoa tay
vào một miếng vải hoặc tiếng kêu rò rò của máy cắt tóc. Với một
microphone chuyên dụng - tất cả tạo cho bạn cảm giác như đang ở đó vậy.
Kết
qủa của sự trải nghiệm này là cảm giác râm ran khó tả quanh đầu và gáy,
liên quan tới 90% dân số. Đối với một số người, âm thanh tạo cảm giác
massage da đầu.
Nhưng tại sao điều
đó xảy ra, và tại sao nó không hiệu quả đối với tất cả mọi người vẫn còn
là một bí ẩn. Hiện chưa có nghiên cứu khoa học cụ thể nào về hiện tượng
này.
Tuy nhiên, ASMR có thể được
kích hoạt từ một phần đặc thù của não bộ. Ngoài ra, có rất nhiều người
không hề liên quan với nhau đã mô tả cảm giác ASMR rất giống nhau, điều
đó chứng tỏ hiện tượng ASMR là thực tế mà không phải là sự tưởng tượng
hay ảo giác.
6. Sự sống người ngoài hành tinh đang ở đâu?
Vũ
trụ chúng ta đã tồn tại hàng tỷ năm. Sẽ thật khó hiểu nếu chúng ta
không tìm thấy những dấu hiệu của dạng sống thông minh khác nếu xét về
niên đại và quy mô của vũ trụ. Bởi theo xác suất, chúng ta đã có thể tìm
thấy người ngoài Trái đất ngay bây giờ, vậy họ đang ở đâu?
Các
nhà nghiên cứu cho rằng, nếu sự sống ngoài Trái đất tồn tại trong Hệ
Mặt trời của chúng ta, nó có khả năng là vi khuẩn, thay vì dạng sống
ngoài hành tinh thông minh.
Những
sinh vật ngoài hành tinh này được cho là có mặt trên các hành tinh nhỏ
bé, lạnh lẽo, chẳng hạn như các vệ tinh của sao Thổ hoặc sao Mộc.
Nhưng
ngay cả khi chúng ta đã tìm thấy cuộc sống ngoài hành tinh, ta có thể
nhận ra nó không? Hơn nữa, các nhà khoa học vẫn chưa thể phân biệt hoàn
toàn các thông điệp lạ lùng từ các tiếng ồn khác ngoài không gian.
Ngoài
ra, không loại trừ trường hợp dạng sống ngoài hành tinh không muốn
chúng ta tìm thấy họ. Vì vậy, vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào cho chúng
ta biết là họ đang có mặt trong vũ trụ.
Nguồn: Futurism
theo Trí Thức Trẻ
Cuộc sống bệnh tật của thiên tài Stephen Hawking trở thành bí ẩn y học
Mắc chứng xơ cứng cột bên teo cơ, thay vì chết trẻ, nhà khoa học Stephen
Hawking vẫn sống hơn 70 tuổi khiến cả thế giới kinh ngạc.
Ngày 8/1, thiên tài vật lý Stephen Hawking bước sang tuổi 76, độ tuổi
chưa ai dám kỳ vọng ở người mắc hội chứng xơ cứng cột bên teo cơ (ALS).
Là bệnh thần kinh tiến triển, ALS gây thoái hóa, hủy hoại dần các tế bào
thần kinh vận động và nhanh chóng dẫn đến cái chết.
Câu hỏi đặt ra là làm thế nào nhà khoa học lỗi lạc vẫn còn sống cho tới ngày nay dù từng được dự báo không trụ quá hai năm?
Thiên tài vật lý Stephen Hawking sống chung với bệnh ALS hơn 50 năm. Ảnh: SlashGear.
Theo Live Science, không thể chắc chắn về lý do Hawking sống
thọ. Tuy vậy, các nhà khoa học đồng tình tiến triển của ALS phụ thuộc
vào từng cá nhân. Bệnh nhân ALS thường được tiên lượng chỉ sống thêm ba
năm kể từ ngày chẩn đoán song 20% số này chạm tới năm năm, 10% được 10
năm và 5% thậm chí vượt qua mốc 20 năm.
Một yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với tuổi thọ của bệnh nhân ALS là
gen di truyền. Bác sĩ Anthony Geraci, Giám đốc Trung tâm Thần kinh Cơ
thuộc Viện Thần kinh học Northwell Health (Mỹ) cho biết các nhà khoa học
đã xác định hơn 20 gen liên quan đến ALS, trong đó vài loại tác động
đến khả năng sống còn. Ví dụ, gen SOD1 đẩy nhanh tiến triển bệnh.
Bên cạnh đó, các công trình chỉ ra bệnh nhân mắc ALS lúc còn trẻ sẽ sống
lâu hơn. Trên thực tế, bệnh chủ yếu xuất hiện ở người 55-75 tuổi còn Hawking được chẩn đoán vào năm 21 tuổi.
Hiện nay, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã phê duyệt hai loại
thuốc điều trị ALS là riluzole (tên thương mại Rilutek) và edaravone
(tên thương mại Radicava) có tác dụng kéo dài cuộc đời của bệnh nhân ALS
thêm sáu tháng.
Triệu chứng ban đầu của ALS bao gồm yếu cơ, nói líu lưỡi. Người bệnh sau đó mất khả năng tự di chuyển, trò chuyện, ăn và thở.
Bệnh nhân ALS thường qua đời vì suy hô hấp khi tế bào thần kinh kiểm
soát cơ hô hấp ngừng hoạt động hoặc do suy dinh dưỡng, mất nước khi cơ
kiểm soát hoạt động nuốt bị hư hại.
"Nếu không rơi vào hai trường hợp này, bệnh nhân có thể sống lâu", bác
sĩ Leo McCluskey, Giám đốc Y tế Trung tâm ALS từ Đại học Pennsylvania
nói. "Những gì xảy ra với Hawking thật đáng kinh ngạc. Ông ấy đúng là
một ngoại lệ".
Stephen William Hawking sinh ngày 8/1/1942 là nhà vật lý lý thuyết, vũ
trụ học kiêm tác giả viết sách khoa học thường thức Anh. Ông hiện đảm
nhận vị trí giám đốc nghiên cứu Trung tâm Lý thuyết Vũ trụ học thuộc Đại
học Cambridge.
Trong số những công trình khoa học quan trọng của Hawking, nổi bật nhất
là sự hợp tác với Roger Penrose về lý thuyết kỳ dị hấp dẫn trong khuôn
khổ thuyết tương đối tổng quát và tiên đoán lý thuyết hố đen phát ra bức
xạ (tức bức xạ Hawking).
Năm 21 tuổi, Hawking được chẩn đoán mắc bệnh ALS. Ông hầu như liệt toàn
thân, phải sử dụng xe lăn và giao tiếp qua thiết bị hỗ trợ gắn với máy
tính. Mỗi khi cần nói, ông gõ chữ vào máy tính.
Minh Nguyên
Sao neutron có thể dội chớp sóng vô tuyến xuống Trái Đất
Phát hiện của các nhà khoa học quốc tế chỉ ra
sao neutron có thể là nguồn phát những chớp sóng vô tuyến bí ẩn thu được
từ Trái Đất.
Green Bank là một trong những kính viễn vọng thu được chớp sóng vô tuyến. Ảnh: Danielle Futselaar.
Một nhóm nhà khoa học quốc tế sử dụng kính viễn vọng Green Bank ở West
Virginia, Mỹ, và kính viễn vọng William E. Gordon ở Puerto Rico để
nghiên cứu chớp sóng vô tuyến (FRB). Họ xác nhận nguồn phát chớp sóng là
một môi trường cực hạn nằm giữa các vùng không gian có từ tính cao
nhất, International Business Times hôm qua đưa tin.
Các nhà thiên văn học dùng thuật ngữ chớp sóng vô tuyến để chỉ những tín
hiệu vô tuyến bí ẩn không thể lý giải có nguồn gốc rất xa xôi. Dù tồn
tại trong thời gian vô cùng ngắn, chỉ kéo dài nhiều nhất vài mili giây,
những chớp sóng này đủ mạnh để giới nghiên cứu có thể phát hiện chúng
trong vũ trụ.
Một nguồn phát chớp sóng là FRB 121102, nằm ở thiên hà lùn cách Trái Đất
3 tỷ năm ánh sáng, đặc biệt thu hút nhiều sự chú ý bởi đây là chớp sóng
duy nhất lặp lại. Các nhà khoa học đã phát hiện hơn 200 chớp sóng mang
năng lượng cao đến từ đó, nhưng vẫn chưa thể giải thích chính xác nguyên
nhân chúng hình thành.
Các từ trường cực mạnh thường chỉ xuất hiện xung quanh những hố đen và ở
trung tâm các ngân hà, nhưng FRB có thể được lý giải thông qua kết hợp
các điều kiện vật lý thiên văn khác.
Dựa trên dữ liệu về FRB, các nhà khoa học cho rằng chúng có thể đến từ
một ngôi sao neutron có từ tính cao gọi là sao từ, nằm gần một hố đen
siêu lớn có khối lượng gấp 10 - 100 triệu lần Mặt Trời và sản sinh từ
trường cực mạnh hoặc phun ra khí gas nóng. Kết quả nghiên cứu được công
bố trên tạp chí Nature.
Theo các nhà khoa học, độ dài của chớp sóng vô tuyến nằm trong khoảng từ
30 micro giây đến 9 mili giây, chỉ ra nguồn phát có thể rộng 10 km,
tương đương kích thước của sao neutron thông thường. Sao neutron là phần
lõi sụp đổ của những ngôi sao lớn hơn từng có khối lượng gấp 10 - 29
lần Mặt Trời. Chúng là những ngôi sao nhỏ nhất và đặc nhất được biết
đến.
Tuy nhiên, giả thuyết này vẫn chưa lý giải nhiều yếu tố. "Ở thời điểm
này, chúng tôi thực sự không hiểu rõ cơ chế. Có nhiều câu hỏi như làm
thế nào một ngôi sao neutron xoay tròn có thể sinh ra mức năng lượng cao
thường thấy ở FRB?", nhà khoa học Vishal Gaijar ở Trung tâm nghiên cứu
SETI thuộc Đại học California, Berkeley và dự án Breakthrough Listen,
hai tổ chức chuyên tìm kiếm dấu hiệu của trí thông minh ngoài hành tinh,
cho biết.
Một cách giải thích khả thi khác là sao từ có thể tương tác với một đám
mây vật chất có nguồn gốc từ sao chết ban đầu. Tuy nhiên, các nhà nghiên
cứu cũng không loại trừ hoàn toàn khả năng chớp sóng đến từ một nền văn
minh ngoài hành tinh tiên tiến.
Phương Hoa
12 cuốn sách có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời và sự nghiệp của tỷ phú 'dị nhân' Elon Musk
Elon Musk
là một trong những doanh nhân hàng đầu thế giới. Một người nhân vật
thành công vang dội, đã từng tham gia vào một chương trình Tiến sĩ Vật
lý tại Đại học Stanford và sau đó lại rời giữa chừng bởi nó có vẻ không
liên quan đến lĩnh vực của ông. Elon Musk không chỉ là một trong những
người thông minh nhất mà còn là một người làm việc vô cùng chăm chỉ.
Trong
tủ sách của Elon Musk có 12 cuốn sách đã giúp ông định hướng con người
và sự nghiệp của ông, đó chính là yếu tố giúp ông thành công như ngày
hôm nay. Đáng ngạc nhiên, tiểu thuyết
khoa học viễn tưởng và tiểu thuyết giả tưởng chiếm đa số. Dưới đây là
một số cuốn sách có ảnh hưởng lớn nhất đến Elon Musk, những cuốn sách đã
nuôi dưỡng tâm hồn ông khi còn là một đứa trẻ, đưa ông trở thành một
người hùng ở tuổi thanh niên. 1. “Chúa tể những chiếc nhẫn” của J.R.R. Tolkien
Trong
thời gian sinh sống ở Nam Phi, Musk đã chia sẻ rằng ông đã vượt qua
quãng thời gian nhút nhát của bản thân bằng cách đọc tiểu thuyết khoa
học viễn tưởng và tiểu thuyết giả tưởng. Những quyển sách đó đã định
hình tầm nhìn tương lai của ông. “Tôi luôn cảm thấy những người anh hùng
trong cuốn sách này có nhiệm vụ cứu rỗi thế giới” - Elon Musk chia sẻ.
2. “Đường đến Dải Ngân Hà” của Douglas Adams
Musk
chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng ông đã trải qua một cuộc khủng
hoảng nghiêm trọng từ lúc 12-15 tuổi. Tuy nhiên, ông không thể vượt qua
nó cho đến khi đọc được cuốn “Đường đến Dải Ngân Hà”, điều đó đã dạy ông
rằng “Nếu có thể định nghĩa chính xác câu hỏi, thì việc tìm ra câu trả
lời sẽ rất dễ dàng”. 3. “Benjamin Franklin: Một cuộc đời Mỹ” của Walter Isaacson
Musk
lấy cảm hứng từ Benjamin Franklin, ông ấy bắt đầu khởi nghiệp từ con số
không, ông ấy chỉ là một đứa bé trốn chạy. Ông trải qua một câu chuyện
khá giống Benjamin, lớn lên ở Nam Phi, đi học ở Canada và sau đó chuyển
sang UPEN để cuối cùng nhận lời mời tham gia chương trình Tiến sĩ của
Stanford để đặt chân lên thung lũng Silicon. 4. “Tiểu sử của Einstein: Cuộc đời và Vũ trụ” của Walter Isaacson
Musk
đã học được rất nhiều từ tiểu sử của Einstein. Một người cha đang gặp
khó khăn khi không có được việc làm, đã trở thành nhà bác học xuất chúng
trên toàn thế giới như chúng ta biết ngày nay. Thông qua việc đọc của
mình, Elon được truyền cảm hứng bởi một thiên tài, người đã thay đổi thế
giới thông qua sự thông minh và tham vọng của mình giống như cách mà
Musk đang làm.
5. “Structures: Or Why Things Don’t Fall Down” của J.E. Gordon
Musk
là một doanh nhân, và như tất cả những người thành công về kinh doanh,
ông là một người đàn ông chủ động với suy nghĩ về tự học. Khi bắt đầu dự
án tàu không gian SpaceX, Elon Musk quyết định tìm hiểu những kiến thức
căn bản về khoa học tên lửa. Và đây là một trong số những cuốn sách hỗ
trợ ông nhiều nhất trong thời gian này. 6. “Ignition!: An Informal History of Liquid Rocket Propellants “ của John D. Clark
Ignition!
Không chỉ là quyển sách về khoa học tên lửa, mà còn mô tả chi tiết
những chi tiết kỹ thuật, tưởng thuật những thí nghiệm thành công, và
những kiến thức rất căn bản để bạn có thể giải thích họ đã làm thế nào
và tại sao xoay quanh vấn đề khoa học tên lửa. Đây là một quyển sách hấp
dẫn bởi tất cả những thông tin bạn muốn biết về lĩnh vực này đã được
John D. Clark tập hợp trong quyển Ignition! 7. “Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies” của Nick Bostrom
Trong
quyển sách này, Nick Bostrom đã đưa ra quan điểm về điều gì sẽ xảy ra
khi trí tuệ nhân tạo vượt qua bộ não con người. Elon Musk, vị tỷ phú lập
dị đã điều hành thành công ba công ty từng đề cập về vấn đề này trên
mạng xã hội twitter rằng: “Chúng ta cần phải thận trọng với trí tuệ nhân
tạo”.
8. “Không đến Một: Học về khởi nghiệp, hay Cách xây dựng tương lai” của Peter Thiel
“Peter
Thiel đã xây dựng rất nhiều công ty mang tính đột phá, và trong quyển
Zero to One, ông ta đã cho chúng ta thấy cách thức thành công”. Đây
chính là lời chia sẻ của Elon trong một buổi phỏng vấn khi đề cập đến
Peter. Dấu ấn nổi bật nhất của Peter chính là việc thành lập và bán lại
Paypal cho eBay trong một thương vụ trị giá hàng tỷ USD. 9. “Howard Hughes: Cuộc đời và sự điên cuồng của ông” của Donald L. Barlett và James B. Steele
Đây
là quyển tiểu sử về một nhà làm phim và phát triển hàng không đại tài
nhưng lập dị. Không quá khó hiểu vì sao Musk lại bị thu hút bởi Howard
Hughes đến vậy, không chỉ bởi sự thành công mà còn bởi cá nhân khác biệt
khá tương đồng với mình. 10. “Chuyên gia” của Naomi Orestes và Erik M. Conway
“Merchants
of Doubt” là tác phẩm được viết bởi 2 nhà sử học, kể về mối tương quan
giữa kinh tế, chính trị và vấn đề sức khỏe toàn cầu. “Những người cố
gắng phủ nhận tỷ lệ tử vong do thuốc lá cũng là những người phủ nhận tác
hại của biến đổi khí hậu” – Musk nói.
11. Bộ ba tác phẩm “Foundation” của Isaac Asimov
Niềm
đam mê đối với khoa học vũ trụ của Elon Musk có lẽ bắt nguồn từ chính
những cuốn tiểu thuyết khoa học mà ông từng đọc. Trong một cuộc phỏng
vấn với The Guardian năm 2013, Musk cho biết ông bị ảnh hưởng rất lớn
bởi seri tiểu thuyết “Foundation” của Isaac Asimov.
12. “Moon Is a Harsh Mistress” của tác giả Robert Heinlein
Cuốn
tiểu thuyết xuất bản lần đầu năm 1966, từng được trao giải tiểu thuyết
khoa học viễn tưởng hấp dẫn nhất, mô tả bức tranh về dự báo tương lai
của vũ trụ. Đây cũng là thể loại sách yêu thích và phù hợp với trí tưởng
tưởng của Elon Musk.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét