Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 910
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Toàn cảnh Phiên xét xử Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh
60 Giây Chiều - Ngày 08/01/2018 - Tin Tức Mới Nhất
Tin tức 24h mới nhất hôm nay | Tin mới | 09/01/2018
Thời sự quốc tế sáng 9/1/2018
Bản tin tối ngày 08/01/2018 | VTC1
Những tàu tuần tra CSB Việt Nam SẼ được tiếp nhận năm 2018
An ninh ngày mới ngày 8.1.2018 - Tin tức cập nhật
Tiếng đàn Ta lư - Phạm Thu Hà
Nóng 24h qua: Ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ nộp đơn xin “cởi áo về vườn”
Thứ Hai, ngày 08/01/2018 20:00 PM (GMT+7)
Ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ xin từ chức; Xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm,… là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.
Ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ xin từ chức
Ngày 8-1, Báo Người Lao Động cho biết, tại cuộc họp kiểm điểm thường
trực UBND quận 1, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận đã bất ngờ nộp đơn xin từ chức.
Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 bất ngờ xin từ chức.
Nội dung đơn ông Hải ghi, tháng 3-2016, ông chính thức phụ trách lĩnh
vực đô thị và nhận thấy quản lý trật tự đô thị, trong đó có quản lý
trật tự lòng, lề đường là nhiệm vụ trọng tâm vì ở quận 1, tình trạng lấn
chiếm lòng, lề đường diễn ra ngày càng nhiều và phức tạp.
Từ tháng 1 đến tháng 10-2017, công tác lập lại trật tự lòng, lề đường
quận 1 đã tạo hiệu ứng lớn cho cả nước. Nhưng việc xử lý hành vi lấn
chiếm lòng, lề đường đã động chạm đến lợi ích rất to lớn - hàng ngàn tỉ
đồng, của các bãi ô tô, xe gắn máy, nhà hàng, khách sạn, các hộ kinh
doanh mặt tiền....
"Nhìn lại, tôi thấy mình không thực hiện được lời hứa trước nhân dân
và kỳ vọng của đồng chí lão thành cách mạng sẽ giải quyết dứt điểm vấn
đề này. Vì vậy, tôi xin từ chức", ông Hải phân trần trong đơn.
Trước đó, ngày 20-2-2017, ông Đoàn Ngọc Hải đã cùng đoàn công tác xử
lý vi phạm trật tự đô thị và tuyên bố: "Từ đây đến cuối năm không làm
được, tôi sẽ cởi áo về vườn không làm nữa, chứ không làm theo phong
trào, đánh trống bỏ dùi, để nổi tiếng". Hôm nay xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm
Sáng nay (8-1), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội sẽ xét xử vụ án “Cố ý làm
trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”
và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng
công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).
Bị cáo Đinh La Thăng tại tòa
Trong vụ án trên, bị can Đinh La Thăng (nguyên
Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN) cùng 11 bị can khác bị truy tố về tội
Cố ý làm trái, 8 bị can khác bị truy tố về tội Tham ô tài sản. Riêng
hai bị can Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC) và
Vũ Đức Thuận (nguyên Tổng giám đốc PVC) bị truy tố về cả hai tội danh.
Bắt đầu phần xét hỏi bị cáo, HĐXX yêu cầu lực lượng cảnh sát cách ly
hai bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh trước khi xét hỏi bị cáo Vũ
Đức Thuận.
Trước đó, ông Đinh La Thăng bị khởi tố điều tra và bắt tạm giam ngày
8-12-2017. Sau 11 ngày bị khởi tố, ngày 19-12 cơ quan điều tra đã ban
hành kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng
cùng các đồng phạm. Xét xử Trầm Bê, Phạm Công Danh cùng đồng phạm
Sáng 8-1, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Cố ý làm trái quy
định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị
cáo Phạm Công Danh (53 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Xây dựng -
VNCB), Trầm Bê (59 tuổi, nguyên Phó chủ tịch thường trực HĐQT ngân hàng
Sacombank) cùng 44 đồng phạm trong đó, ông Trầm Bê bị cáo buộc tiếp tay cho ông Danh gây thiệt hại 1.800 tỷ đồng.
Ông Trầm Bê bị truy tố vì tội Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh
tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tại thời điểm bị bắt, ông Trầm Bê đang là
Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank.
Trước đó, vào tháng 1-2017, kết thúc phiên xử phúc thẩm vụ sai phạm
xảy ra tại VNCB, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt
bị cáo Phạm Công Danh 30 năm tù. Thủ tướng yêu cầu khắc phục những tồn tại về quản lý tài sản công
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng 8-1 yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương
khắc phục những tồn tại, hạn chế về quản lý tài sản công, nêu ví dụ với
câu hỏi: tại sao bán nhà công sản cho Vũ "nhôm" ở TP Đà Nẵng, nhà nước được gì?
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng dữ liệu quốc gia
về tài sản công của đất nước. Đồng thời, xây dựng cơ chế quản lý chặt
chẽ, đặc biệt là chặt đứt nhóm lợi ích thao túng tài sản công của quốc
gia.
Thủ tướng nhấn mạnh: Đây là vấn đề Bộ Tài chính, Cục Quản lý công sản
và các địa phương phải xây dựng cơ chế chính sách, tính toán sát sao để
sớm khắc phục. Miền Bắc rét đậm có khả năng xảy ra băng giá
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (8-1),
không khí lạnh đã tiến gần tới biên giới các tỉnh vùng núi phía bắc nước
ta.
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét đậm, rét hại đến cuối tuần.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, liên tục được tăng cường,
Bắc Bộ có mưa nhiều nơi. Từ chiều tối nay, ở các tỉnh Bắc và Trung
Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3-4,
vùng ven biển cấp 4-5.
Từ đêm 8-1 đến ngày 14-1, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra
rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá;
nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 10-12 độ C, các tỉnh vùng
núi từ 8-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C.
Hôm nay, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội giảm khoảng 2 độ, cao nhất
trong ngày không quá 21 độ, đêm rét 16 độ, trời mưa nhỏ ngắt quãng.
Riêng các tỉnh Tây Bắc Bộ vẫn giữ nguyên mức 20-23 độ.
Chủ đầu tư BOT Sóc Trăng nói mỗi tháng lỗ 3 tỉ đồng
08/01/2018 18:14
(NLĐO) - Tài xế điều khiển xe biển số xanh đã bị cơ quan yêu cầu làm
giải trình vì liên quan đến việc dừng xe, phản đối BOT Sóc Trăng.
Chiều 8-1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp báo sau sự cố BOT Sóc Trăng
trên tuyến Quốc lộ 1A (huyện Châu Thành) bị tê liệt hơn 3 giờ, vì tài
xế đồng loạt dừng xe ở 6 làn đường phản đối việc thu phí vào buổi sáng.
Cùng lúc, thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật đến làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng xoay quanh vụ việc này.
Ông Nguyễn Văn Phương nói BOT Sóc Trăng mỗi tháng lỗ 3 tỉ đồng
Thông
tin tại buổi họp báo, Chủ tịch HĐQT BOT Sóc Trăng Nguyễn Văn Phương,
khẳng định từ khi đi vào hoạt động thu phí đến nay hơn 6 tháng, quân
bình mỗi tháng chủ đầu tư phải bù lỗ hơn 3 tỉ đồng. "Với tinh thần là
nhà đầu tư, chúng tôi rất minh bạch về dự án. Riêng về giá phí là thấp
nhất trên toàn tuyến Quốc lộ 1", ông Phương nói.
BOT Sóc Trăng căn thẳng dù được xả trạm lần thứ 2 trong ngày 8-1
Dự
án BOT Sóc Trăng bắt đầu từ cầu Trà Quýt, xã Thuận Hòa của huyện Châu
Thành đến xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), có tổng chiều dài trên
16 km, tổng vốn đầu tư hơn 1.419 tỉ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn 18
năm 9 tháng.
Nói về phương án sắp tới, ông Phương cho biết, trạm
đã thu phí trở lại vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày. Trong trường hợp xe cộ
ùn ứ trên 100 m thì xả trạm, rồi thu lại khi ổn định.
Đại diện
BOT Sóc Trăng cho biết đang phối hợp với các Bộ, ngành của Trung ương và
địa phương xem xét miễn giảm phí cho người dân trong vùng dự án bắt đầu
từ tháng 2. "Chúng tôi sẽ giảm 100% phí ưu tiên cho xe bus vào ngày
9-1, đồng thời chọn đối thoại với người dân và các tài xế làm phương án
giải quyết, vì chỉ có đối thoại mới tìm ra phương án tốt nhất", ông
Phương nói.
Hội chữ thập đỏ Cà Mau yêu cầu tài xế giải trình
Liên
quan đến vụ tài xế xe biển số xanh phản ứng BOT Sóc Trăng vào chiều
7-1, ngày 8-1, ông Phùng Như Tân, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà
Mau, xác nhận xe này là của đơn vị. "Đơn vị đã yêu cầu tài xế Đỗ Minh
Kha viết tường trình để làm rõ thông tin về việc xe của Hội phản đối
trạm BOT Sóc Trăng. Việc anh Kha dừng phản đối trạm thu phí BOT Sóc
Trăng là hành động cá nhân chứ không phải là chủ trương của cơ quan Hội
Chữ thập đỏ Cà Mau. Trong tường trình, tài xế Kha cũng nhìn nhận khuyết
điểm việc này. Dù vậy, việc làm của tài xế Kha cũng phần nào ảnh hưởng
đến hình ảnh của Hội. Do đó, tới đây chúng tôi sẽ họp kiểm điểm và xử lý
việc làm của tài xế Kha", ông Tân nói.
Trong
bản tường trình, tài xế Kha cho biết, ngày 7-1, ông lái xe biển xanh
69A - 003.86 chở Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Cà Mau đến sân bay ở Cần Thơ
để ra Hà Nội họp. Khi về ngang qua trạm thu phí BOT Sóc Trăng, ông Kha
dừng xe lại phản đối trạm.
Lý do nhiều người đàn ông Trung Quốc lấy vợ Tây không chỉ là vì mất
cân bằng giới tính mà còn vì nhiều nguyên nhân xã hội khác.
Các doanh nhân Trung Quốc tham gia một buổi hẹn hò với các cô gái Nga năm 2016
Trong khi mất cân bằng
giới tính đang là vấn đề nan giải, nhiều nam giới Trung Quốc đã tự giải
quyết bằng cách tìm vợ ở quốc gia khác. Điều này đang dần trở thành xu
hướng ở Trung Quốc, với một số trường hợp “lợi cả đôi đường” và một số
trường hợp ẩn chứa nhiều vấn đề về pháp lý.
Xu hướng lấy vợ người nước ngoài đang ngày càng phổ biến ở Trung Quốc
và dường như đây không chỉ là hiện tượng cục bộ. Thay vào đó, xu hướng
này dường như là kết quả của những chuyển biến trong xã hội Trung Quốc
trong những thập kỷ gần đây. Độc thân nhưng không vui vẻ
Nếu xét tới tỉ lệ nam giới độc thân ngày càng tăng cao ở Trung Quốc, có lẽ việc lấy vợ nước ngoài là một nhu cầu tất yếu.
Theo ước tính của tờ Nhân dân Nhật báo, khoảng 15 triệu đàn ông Trung
Quốc độ tuổi từ 35 đến 59 sẽ không thể tìm được vợ vào năm 2020. Và đến
năm 2050, con số này là gần 30 triệu.
30 triệu người độc thân – gần nửa dân số Anh - dường như là hậu quả
của vấn đề mất cân bằng giới tính của đất nước này, theo Dail Mail.
Một học giả nổi tiếng từng tuyên bố rằng lấy vợ nước ngoài là “con
đường tắt” để đối phó với cuộc khủng hoảng người độc thân ở Trung Quốc.
Mao Shoulong, đến từ Đại học Renmin, nói rằng chính phủ nên khuyến
khích nhiều phụ nữ nước ngoài đến sống và làm việc ở Trung Quốc để họ có
thể kết hôn với những người đàn ông độc thân.
Các doanh nhân này phải chi hàng nghìn nhân dân tệ để tìm vợ ở Nga
"Đó có thể là chiến thuật cần được khuyến khích: cải cách chính sách
nhập cư và cho nhiều phụ nữ nước ngoài đến sống và làm việc tại Trung
Quốc để giảm nhẹ cuộc khủng hoảng độc thân”, ông viết.
Cuộc “khủng hoảng độc thân” trở nên nặng nề hơn với đàn ông Trung
Quốc dưới sức ép của gia đình. Theo đài BBC, các bậc phụ huynh Trung
Quốc thường gây sức ép lớn cho con cái trong việc tìm bạn đời một cách
nhanh chóng.
Liu, người đàn ông 33 tuổi, đang độc thân nhưng chưa bao giờ lo lắng
về chuyện này. Tuy nhiên, Liu luôn cảm thấy có lỗi khi để bố mẹ phải
buồn.
“Họ hy sinh rất nhiều để nuôi nấng tôi, tất cả những gì họ muốn là
thấy tôi kết hôn. Nhưng tôi chưa thể làm điều đó cho họ”, Liu nói với tờ
Guardian.
“Họ cố không gây áp lực cho tôi nhưng tôi biết họ phải chịu nhiều áp
lực từ hàng xóm và họ hàng. Tôi có hai chị gái và tôi là con trai duy
nhất”.
Theo báo Guardian, rất nhiều phụ huynh ở nông thôn Trung Quốc cho
rằng việc con trai không tìm được vợ là thất bại tồi tệ. Do đó, áp lực
“phải lấy vợ” ngày càng lớn đối với đàn ông độc thân Trung Quốc.
Theo ước
tính của tờ Nhân dân Nhật báo, gần 30 triệu đàn ông Trung Quốc độ tuổi
từ 35 đến 59 sẽ không thể tìm được vợ vào năm 2050
Vợ Tây tốt hơn vợ nội?
Yuan Shankai, một nghệ sỹ 40 tuổi ở Bắc Kinh, hiện đang có bạn gái
người Ukraine. Trước đó, Yuan từng hẹn hò với nhiều phụ nữ Trung Quốc.
Ông cũng cưới một cô gái ở quê nhưng sau đó ly dị.
Yuan nhận ra rằng điều đầu tiên phụ nữ Trung Quốc quan tâm là người
đàn ông có nhà và xe hơi hay không, có chi tiền cho họ hay không. Ngược
lại, hầu hết phụ nữ Yuan gặp ở các nước Đông Âu thường không quan tâm
chuyện giàu có.
"Những gì họ thực sự quan tâm về người đàn ông là người đó có nhân
cách tốt hay không và thái độ của họ với gia đình thế nào”, Yuan nói với
Thời báo Hoàn cầu.
Ông trích dẫn ví dụ mình từng gặp. Lúc đó Yuan đang hẹn hò với một
phụ nữ người Ba Lan và quyết định mua tặng cô một chiếc đồng hồ đắt tiền
thời thượng được rất nhiều người ưa chuộng. Nhưng cô đã từ chối.
"Cô ấy nói với tôi rằng thật vô nghĩa nếu cô ấy đeo đồng hồ chỉ để
khoe với người khác”, Yuan kể. Thay vào đó, bạn gái của Yuan quyết định
mua một chiếc đồng hồ giá 100 USD (khoảng 2,3 triệu đồng) vì nghĩ rằng
nó thực tế hơn.
Các cô gái Ukraine tham gia một sự kiện hèn hò với đàn ông Trung Quốc
Yuan cũng đánh giá phụ nữ Đông Âu thường có giáo dục và cách cư xử
rất tốt. Ngoài ra, ngay cả khi già đi, hầu hết phụ nữ đến từ những quốc
gia này vẫn trông khá duyên dáng, Yuan nói.
Một người đàn ông khác đến từ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, cũng nhận
định tích cực về phụ nữ châu Âu. Ông Li, người đã làm việc ở châu Âu một
thời gian dài trước khi quen bạn gái người Ukraine, nói với Daily Mail
rằng phụ nữ châu Âu hướng ngoại và ngây thơ hơn phụ nữ Trung Quốc. Các yếu tố văn hóa và kinh tế
Bên cạnh những yếu tố con người, lý do đàn ông Trung Quốc thích lấy
vợ Tây còn nằm ở sự hòa nhập về văn hóa và phát triển kinh tế, theo Thời
báo Hoàn cầu.
Lịch sử văn hoá và khoảng cách địa lý gần giữa các nước Đông Âu và
Trung Quốc giúp đàn ông Trung Quốc, đặc biệt là những người trung niên,
cảm thấy gần gũi hơn với phụ nữ đến từ khu vực này.
"Trung Quốc có lịch sử phong phú với các nước này, Nga và Ukraine đều
là các nước thuộc Liên Xô cũ. Chúng tôi được nghe những câu chuyện và
xem phim về tình bạn giữa Trung Quốc và những quốc gia này”, Yuan nói.
Ví dụ, khi Yuan hẹn hò với cô gái đến từ Cộng hòa Belarus, cô gái đó
và bạn bè của cô thường hát bài Katyusha (tiếng Việt hay gọi là
Cachiusa) - bài hát nổi tiếng của Liên Xô trong Thế chiến 2.
Yuan, người thường xuyên công tác ở châu Âu, nói: "Tôi đã nghe và hát
bài hát đó từ khi còn nhỏ, vì vậy ngay lập tức chúng tôi cảm thấy gần
gũi hơn”.
Đàn ông Trung Quốc và các cô gái Ukraine trong một sự kiện hèn hò
Riêng với phụ nữ Nga, sự mất cân bằng giới tính và bất ổn kinh tế đã
khiến nhiều người cởi mở hơn trong chuyện kết hôn với người nước ngoài.
Theo Daily Mail, ở Trung Quốc, cứ 120 đàn ông thì chỉ có 100 phụ nữ.
Nhưng tỷ lệ này ở Nga là 85 đàn ông/100 phụ nữ.
Nhiều phụ nữ trẻ người Nga sẵn sàng lấy đàn ông nước ngoài, ví dụ như
các quốc gia châu Âu khác, vì điều kiện sống ở đó tốt hơn, theo trang
chinaru.info. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khi nền kinh tế Trung
Quốc phát triển, ngày càng nhiều công ty mai mối Nga đón tiếp khách hàng
đến từ Trung Quốc.
Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, những người đàn ông Trung Quốc giàu có cũng có thêm cơ hội lấy vợ nước ngoài.
Trái ngược với những người đàn ông thường xuyên công tác ở châu Âu
như Yuan, cơ hội tìm vợ nước ngoài của những người sống tại Trung Quốc
thấp hơn. Do đó, họ sẽ cần tới những công ty mai mối.
Mei Aisi, người đàn ông Trung Quốc lấy vợ Ukraine, thành lập công ty
mai mối tên Ulove, kết nối đàn ông Trung Quốc thành công với phụ nữ
Ukraine hấp dẫn, theo Shanghaiist.
Mei Aisi và người vợ Ukraine xinh đẹp
Các nữ ứng cử viên trong Ulove, người trẻ nhất chỉ 17 tuổi, mặc trang
phục quyến rũ tại những sự kiện hẹn hò được tổ chức hằng tháng. Sau đó,
họ sẽ trò chuyện với đàn ông Trung Quốc đến Ukraine với hy vọng tìm vợ
châu Âu xinh đẹp.
Chi phí để tham gia Ulove không hề rẻ, theo Daily Mail. Đầu tiên,
người độc thân phải đóng lệ phí hội viên hàng năm trị giá 96.000 nhân
dân tệ (335 triệu đồng), hoặc 300.000 nhân dân tệ (1 tỷ đồng) nếu muốn
làm thành viên VIP.
Sau đó, họ sẽ phải chi thêm 69.000 yuan (240 triệu đồng) cho mỗi sự
kiện hẹn hò được tổ chức tại một câu lạc bộ golf sang trọng ở Kharkiv,
Ukraine.
Mei, người sáng lập Ulove, cho biết hiện tổ chức này có khoảng 75
thành viên nam, chủ yếu là các doanh nhân trung lưu đến từ các thành phố
lớn của Trung Quốc, và hơn 300 nữ thành viên, tất cả đều là người
Ukraina.
Từ khi thành lập vào tháng 12.2016, đến nay, Ulove đã tổ chức 10 sự
kiện hẹn hò nhanh và kết nối thành công hơn 20 cặp đôi. “Trong số đó, 5
cặp đôi đã đính hôn”, Mei nói.
Các nữ thành viên Ukraine xinh đẹp tham gia câu lạc bộ hẹn hò Ulove
Khi nói về tương lai, Mei hy vọng sẽ mở rộng kinh doanh sang các nước láng giềng như Belarus và Nga.
Ông nói: "Một số người cáo buộc câu lạc bộ của chúng tôi là đường dây
buôn người hoặc nhóm mại dâm quốc tế. Tôi muốn nhấn mạnh rằng chắc chắn
không phải như vậy.
"Mọi người đều có quyền tìm kiếm hạnh phúc. Không cần phải phán xét
bởi vì các thành viên của chúng tôi chỉ đang cố gắng tìm tình yêu của
cuộc đời họ”.
Houthi dùng vũ khí bí mật gì để quật "sấp mặt" 2 chiến đấu cơ hiện đại của KQ Arab Saudi?
Bình Nguyên |
5
Tên lửa phòng không bắn hạ mục tiêu bay. Ảnh minh họa.
Theo thông tin mới cập nhật, phiến quân Houthi vừa tuyên bố bắn hạ
thêm một chiếc tiêm kích F-15 hiện đại của lực lượng KQ liên quân do
Arab Saudi dẫn đầu.
Nếu
thông tin này là chính xác thì quả thực phiến quân Houthi đã gây ra
liên tiếp 2 cú sốc rất lớn không chỉ với lực lượng liên quân do Arab
Saudi dẫn đầu nói riêng mà còn với cả giới quan sát quân sự quốc tế.
Bởi
lẽ, trước nay, phiến quân Houthi được cho là không hề có tên lửa phòng
không tầm trung xa đủ khả năng vươn tới độ cao hoạt động của các máy bay
liên quân, đặc biệt là các loại chiến đấu cơ hiện đại có hệ thống cảnh
báo tên lửa và mồi bẫy gây nhiễu, đánh lừa hỏa tiễn của đối phương.
Tiêm kích F-15 của Không quân Hoàng gia Arab Saudi
Và
rằng, nếu chỉ có 1 chiếc máy bay tiêm kích đa năng Tornado rơi mà theo
như Không quân Arab Saudi là do lỗi kỹ thuật, buộc cả 2 phi công nhảy
dù, thì người ta vẫn có thể chấp nhận được là sự việc chưa đến nỗi quá
nghiêm trọng.
Tuy nhiên, đến
chiếc tiêm kích F-15 thuộc loại hiện đại bậc nhất thế giới cũng bị rơi
thì cần phải xem xét lại một cách toàn diện. Ắt hẳn đã điều gì đó xảy ra
khiến chỉ trong vòng chưa đầy 24h có tới 2 chiếc chiến đấu cơ bị rơi.
Lúc này việc phiến quân tuyên bố bắn hạ cả 2 chiếc máy bay này dường như
lại có cơ sở.
Mặc dù Lực lượng liên
quân do Arab Saudi dẫn đầu chưa lên tiếng xác nhận hay bác bỏ, nhưng khó
có thể tin là chiếc chiến đấu cơ F-15 tối tân kia cũng lại rơi vì lý do
kỹ thuật!
Tên lửa đạn đạo đất đối đất Qaher-M2 của phiến quân Houthi được hoán cải từ tên lửa phòng không S-75 Dvina.
Chủ quan và chết?
Từ
trước đến nay, đúng là các máy bay chiến đấu của lực lượng liên quân do
Arab Saudi dẫn đầu bay trên không phận Yemen như chỗ không người. Các
phi công gần như chẳng phải lo lắng gì về những mối đe dọa từ mặt đất,
cứ yên tâm bay, trút bom rồi nhàn nhã quay về. Rất sạch sẽ, rất an lành.
Và
đến ngày "đẹp trời" như hôm qua và hôm nay liên tiếp 2 chiếc máy bay
chiến đấu hiện đại của họ đã bị phiến quân Houthi tuyên bố bắn hạ, ít
nhất 1 chiếc rơi tại chỗ (Tornado) - tức là tìm thấy xác máy bay theo
kiểu "hai năm rõ mười".
Nếu quả thực
cả 2 chiếc máy bay này đều bị tên lửa đất đối không của phiến quân
Houthi "vít cổ" thì chuyện gì đã xảy ra? Sao gió lại đổi chiều đột ngột,
gây sốc và choáng váng như thế? Đó là vì lực lượng máy bay của liên
quân đã chủ quan khi coi thường phiến quân Houthi.
Tiêm kích đa năng Tornado của Không quân Arab Saudi.
Trước
khi các sự kiện mất mặt này diễn ra, đã có những dấu hiệu cho thấy
dường như phiến quân có thể đã sở hữu những loại tên lửa phòng không đủ
khả năng bắn hạ chiến đấu cơ liên quân.
Trong
đó, chỉ dấu rõ nhất là lực lượng này có trong tay tới 2 loại tên lửa
đạn đạo tầm xa (lên tới 400km) như Qaher-M2 và Qaher-M1 đều hoán cải từ
tổ hợp tên lửa phòng không S-75 Dvina mà Việt Nam gọi là SAM-2, biến
chúng thành loại vũ khí tấn công mặt đất nguy hiểm.
Phiến quân Houthi phóng tên lửa đạn đạo đất đối đất Qaher-M2.
Và
vì vậy, chẳng có cớ gì mà phiến quân Houthi không giữ lại một vài bộ
tên lửa phòng không S-75 Dvina chưa được hoán cải và chính các tên lửa
này, dù đã không còn mới, nhưng nếu chọn đúng thời cơ, nhất là lúc mà
máy bay chiến đấu của liên quân chủ quan nhất để phóng đạn thì vẫn có cơ
hội làm nên chuyện lớn.
Chưa kể,
hiện nay, trong biên chế quân đội của nhiều nước, S-75 (với tầm bắn tới
45km và trần bắn lên tới 25km hoặc hơn, tùy phiên bản) vẫn còn đang
đóng vai trò là xương sống của hệ thống phòng không quốc gia. Điều đó
chứng tỏ S-75 vẫn được trọng dụng bởi chúng "tuy già mà gân".
Dẫu
rằng đây chỉ là giả thiết, vì đến nay chưa có thông tin nào về loại tên
lửa mà phiến quân Houthi (bản thân lực lượng này cũng chưa xác nhận)
dùng để bắn hạ các máy bay chiến đấu của liên quân do Arab Saudi dẫn
đầu.
Thậm
chí, một số nguồn tin cho rằng lực lượng Houthi có thể còn có những
loại tên lửa phòng không hiện đại hơn cả S-75 Dvina hoặc đã thành công
trong việc hoán cải một số tên lửa không đối không do Liên Xô sản xuất
thành tên lửa đất đôi không.
Đồng
thời, cũng chưa rõ nếu tuyên bố bắn hạ máy bay liên quân thì phiến quân
Houthi đã dùng loại radar cảnh giới nào để báo động sớm cho tổ hợp tên
lửa phòng không chuyển cấp chiến đấu kịp thời, không để lỡ thời cơ phóng
đạn.
Có lẽ, phiến quân Houthi vẫn
muốn giữ bí mật về loại vũ khí này nhằm tiếp tục gây thêm bất ngờ choáng
váng với đối phương. Bởi lẽ, nếu chừng nào còn chưa xác định được đối
thủ là ai, chiến thuật tác chiến như thế nào thì chừng đó liên quân còn
đau đầu vì chẳng biết đối phó thế nào.
Giải
pháp an toàn nhất đối với liên quân lúc này là dừng ngay lập tức tất cả
các chuyến xuất kích của máy bay chiến đấu vào không phận Syria đồng
thời tung hết các lực lượng tình báo, trinh sát kỹ thuật,... để tìm cho
bằng được loại vũ khí mà phiến quân Houthi đã sử dụng sau đó mới định
liệu được phương pháp đối phó hoặc tiêu diệt.
Chết vì chủ quan rõ ràng là cái chết không hề êm ái!
Bản quyền hình ảnhReutersImage caption
Tàu Sanchi có đội thuyền viên gồm 30 người Iran và hai người Bangladesh
Hiện đang có lo
ngại về nguy cơ thảm họa môi trường ở Biển Hoa Đông vì một tàu chở dầu
vẫn tiếp tục rỏ rỉ sau khi đâm vào một tàu chở hàng cách đây hai ngày.
Con
tàu chở dầu mang cờ Panama có tên Sanchi đang trên đường đi từ Iran đến
Hàn Quốc thì đâm vào tàu chở ngũ cốc mang cờ Hong Kong có tên CF
Crystal ở vùng Biển Hoa Đông. Vụ việc xảy ra khoảng 260km cách bờ biển
Thượng Hải.
Vụ đâm tàu ở cửa sông Dương Tử xảy ra vào tối thứ Bảy 6/1. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ đâm tàu này. Hải quân Mỹ ra lệnh 'tạm ngừng hoạt động' sau vụ đâm tàu Máy bay Hải quân Mỹ rơi ngoài khơi Nhật Bản TQ chê Hải quân Mỹ chỉ ham 'câu cá và đánh bài'
Các quan chức Trung Quốc cho biết tàu Sanchi đang có nguy cơ nổ và đắm.
Lực
lượng cứu hộ nỗ lực tiếp cận khu vực tàu đang rò rỉ nhưng gặp khó
khăn lớn vì những đám mây đen độc hại, bộ Giao thông Trung Quốc cho
biết.
Trên tàu có 30 thuyền viên người Iran và hai người
Bangladesh. Thân thể của một thuyền viên đã được tìm thấy, nhưng những
người còn lại hiện mất tích.
Tàu Sanchi chở những gì?
Chiếc
tàu chở dầu, do công ty vận chuyển dầu lửa hàng đầu của Iran vận
hành, có trên khoang 136.000 tấn condensate, một dạng dầu thô siêu nhẹ.
Lượng dầu này là khoảng một triệu thùng và có giá trị ước tính là 60 triệu USD theo thời giá hiện nay.
Tàu Sanchi cũng chở một lượng nhất định nhiên liệu cho tàu thủy nặng và độc hại.
Condesante
rất khác với loại dầu thô thường thấy trong các vụ rò rỉ dầu trên biển.
Chất này tồn tại dưới dạng khí trong các mỏ có áp suất cao, và trở
thành dạng lỏng khi được chiết xuất.
Chất này rất độc, không đậm đặc và dễ gây nổ hơn rất nhiều so với dầu thô dạng thường.
Condensate
không cần qua quá trình lọc nặng như dầu thô đặc, và được dùng để tạo
ra các sản phẩm như nhiên liệu máy bay, xăng, diesel và nhiên liệu
sưởi. Hải quân Mỹ sa thải Tư lệnh Hạm đội 7
Bản quyền hình ảnhAFP Image caption
Một tàu cứu hỏa Trung Quốc đang dập lửa trên tàu chở dầu Sanchi
Vụ đâm tàu có hại cho môi trường?
Chất condensate là rất độc hại. Chất này chỉ tồn tại ở dạng lỏng dưới một số điều kiện nhất định.
John Driscoll của Cơ quan Năng lượng JTD nói với BBC: "Condensate nhiều khả năng bốc hơi hoặc hòa lẫn vào nước.
Chất này cũng có thể không có màu và mùi, nên khó phát hiện, kiếm soát và làm sạch hơn nhiều."
Hậu
quả về môi trường của vụ rò rỉ condensate có thể được giảm vì khoảng
cách giữa nơi xảy ra đâm tàu và bờ biển gần nhất, và các loại dầu nhẹ
hơn như condensate có thể phát tán nhanh hơn.
Nhưng chuyên gia
môi trường Wei Xianghua nói với hãng tin AFP: "Rất có thể vụ rò rỉ này
sẽ làm chết thủy hải sản trên một vùng rộng lớn."
Vụ nổ máy hấp giày ở Công ty TNHH Giầy da Sao Vàng (Quảng Ninh) vào
chiều 8-1 khiến nữ phó quản đốc đứt rời bàn chân, 4 công nhân khác
choáng ngất
Thông tin từ TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết chiều 8-1, một vụ nổ
đã xảy ra tại Khu tái chế bộ phận thành hình, tổ làm thử Công ty TNHH
Giầy da Sao Vàng - Chi nhánh Uông Bí (nằm trên địa bàn phường Yên Thanh,
TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) khiến 5 công nhân bị thương và choáng,
ngất.
Nhà máy xảy ra vụ tai nạn lao động
Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 45 phút ngày
8-1, tại nhà C, tầng 2, Khu tái chế bộ phận thành hình, tổ làm thử Công
ty TNHH Giầy da Sao Vàng. Các công nhân đang trong ca làm việc thì bất
ngờ bình hơi của máy đánh mềm mũi giày phát nổ, khiến 5 công nhân bị
thương, choáng, ngất. Ngay sau đó, các nạn nhân nặng đã được chuyển đến
cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển.
Danh tính 5 công nhân bị thương gồm các chị: Đỗ Thị Th. (SN 1986);
Lưu Thị T.L. (SN 1987); Phạm Thị V. (SN 1976), đều ở Đông Mai, thị xã
Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; chị Phạm Thị H. (SN 1991, ở Phương Đông, TP
Uông Bí); Lê Thị A.T. (SN 1982), trú Đại Yên, TP Hạ Long, tỉnh Quảng
Ninh). Sau sự việc, các nạn nhân bị choáng, ngất đã được cấp cứu tại
Phòng Y tế của Công ty. Riêng Phó Quản đốc là chị Lê Thị Ánh Tuyết
bị đứt rời bàn chân phải, trong tình trạng nguy kịch đang được cấp cứu
tại Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển.
Lãnh đạo TP Uông Bí đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo việc cứu
chữa các nạn nhân, đồng thời, yêu cầu các lực lượng khẩn trương điều
tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động.
Ông Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh,
cho hay Sở đã nhận chỉ đạo của tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ
trợ mỗi nạn nhân 3 triệu đồng. Sở này cũng đang cùng các cơ quan thành
lập đoàn điều tra tai nạn lao động để làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.
Trong lúc sửa điện cho phòng tập gym ở TP.HCM, người thợ 32 tuổi nghi bị điện giật dẫn đến tử vong.
Tối 8/1, Công an quận Thủ Đức đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ
một người tử vong tại phòng tập gym trên địa bàn. Nạn nhân được xác
định tên Nguyễn Hữu Bốn (32 tuổi, quê Thanh Hóa).
Vị trí gần nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Thái Linh.
Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, anh Bốn đến sửa điện cho phòng
tập gym ở đường số 1 (phường Linh Trung, quận Thủ Đức). Trong quá trình
sửa, anh Bốn nghi bị điện giật, bất tỉnh tại chỗ. Cơ thể nạn nhân bị
cháy một phần ở tay.
Nhiều người phát hiện vụ việc hô hoán, sơ cứu nhưng anh Bốn không qua khỏi. Vụ việc được trình báo công an.
Công an sau đó đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các
nhân chứng. Thi thể nạn nhân sau đó đã được đưa về nhà xác để phục vụ
công tác điều tra. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.
Khi đang ngồi chăm chú xem điện thoại trước cửa nhà ở huyện Dĩ An (Bình
Dương), nam thanh niên bị tên cướp chạy xe máy áp sát và giật phăng
chiếc điện thoại trên tay rổi tẩu thoát.
Ngày 7/1, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh nam
thanh niên bị tên cướp giật phăng chiếc điện thoại khi đang ngồi trước
cửa nhà khiến nhiều người xôn xao. Theo như chia sẻ, sự việc trên được
camera an ninh ghi lại được vào khoảng 20h30 ngày 2/1 ở khu vực Dĩ An -
Bình Dương.
Clip: Ngồi gác chân chơi game trước cửa nhà, nam thanh niên bị tên cướp giật phăng điện thoại
Hình
ảnh trong đoạn clip cho thấy, trong lúc nam thanh niên vừa ngồi gác
chân trên chiếc ghế nhựa trước của nhà, vừa chăm chú sử dụng điện thoại
thì có một đối tượng chạy xe máy áp sát. Ngay khi tiến đến gần, tên cướp
nhoài người giật phăng chiếc điện thoại trên tay nam thanh niên. Ngay
sau khi bị cướp giật, nạn nhân liền bật dậy và đuổi theo, nhưng đành bất
lực nhìn hắn tẩu thoát.
Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. "Càng
giáp Tết mọi người càng nên chú ý, cất giữ tài sản tránh tạo sơ hở cho
bọn trộm có cơ hội ra tay. Chỉ vài giây lơ là mà hai đối tượng đã giật
được chiếc điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy. Thiết nghĩ, mọi người khi đi
đường nên hạn chế sử dụng điện thoại, iPad và để tư trang tài sản có giá
trị cẩn thận, tránh sơ hở tạo cơ hội cho những tên cướp ra tay", tài khoản A.G.R. chia sẻ.
Xử đại án Trầm Bê: Không thể thiếu ông Trần Bắc Hà!
09/01/2018 05:41
Trong ngày khai mạc phiên xử đại án tiêu cực xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng, nhiều người vắng mặt, trong đó có ông Trần Bắc Hà
Ngày 8-1, TAND TP HCM đã xét xử sơ thẩm vụ án tiêu cực xảy ra tại
Ngân hàng Xây dựng (VNCB) đối với ông Trầm Bê (SN 1959, nguyên Phó Chủ
tịch Thường trực HĐQT Sacombank), Phạm Công Danh (SN 1965, nguyên Chủ
tịch HĐQT VNCB, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) và 44 đồng phạm khác
về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu
quả nghiêm trọng". Phải triệu tập ông Trần Bắc Hà
Kết
thúc phần thủ tục vào cuối ngày 8-1, ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch
HĐQT, Trưởng Phân ban Rủi ro Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam -
BIDV) vẫn không có mặt theo triệu tập của TAND TP HCM.
Đại diện
VKSND TP HCM yêu cầu HĐXX phải triệu tập bằng được ông Trần Bắc Hà, ông
Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang (công tác tại BIDV) và một số nhân vật quan
trọng khác để công tác xét hỏi, tranh luận được diễn ra một cách khách
quan, công bằng.
Trong số những đại gia vắng mặt có bà Hứa Thị
Phấn (cựu lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín - TrustBank), ông Trần Quí Thanh
(Tập đoàn Tân Hiệp Phát) cùng nhiều người khác.Tuy nhiên, những người
này có cử đại diện tham gia tố tụng tại tòa. Bà Trần Ngọc Bích (con gái
ông Trần Quí Thanh), bà Vũ Bạch Yến - Chủ tịch HĐQT VNCB - cùng nhiều
người khác tại VNCB, TPBank, Sacombank, BIDV cùng một số ngân hàng,
doanh nghiệp khác có mặt theo triệu tập của tòa án.
Bị cáo Trầm Bê
Tại
phiên xử, các ông: Phạm Công Danh, Trầm Bê, Nguyễn Việt Hà (Giám đốc
Công ty Quỹ Lộc Việt) đều yêu cầu được hỗ trợ y tế. Thẩm phán chủ tọa
phiên tòa Phạm Lương Toản cho biết rất nhiều bị cáo muốn xin hỗ trợ y
tế, tuy nhiên HĐXX chỉ xem xét hỗ trợ những trường hợp đặc biệt.
Kết
thúc phần thủ tục, HĐXX lưu ý một số vấn đề: Chấp nhận cho luật sư được
phép sử dụng tài liệu, chứng cứ của phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và
đồng phạm ở giai đoạn 1. HĐXX lưu ý những tài liệu đóng dấu mật, tuyệt
mật theo quy định của Chính phủ nếu luật sư khai thác vi phạm sẽ chịu
trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Để bảo đảm cho HĐXX xét
xử có cách nhìn toàn diện, khách quan, HĐXX đề nghị luật sư nộp bài bào
chữa trước. Những luật sư bị trùng lịch xét xử phiên tòa ông Đinh La
Thăng sẽ được ưu tiên xét hỏi, tranh luận trước và linh hoạt. Các bị cáo
đang bị tạm giam được phép gặp luật sư. Phiên tòa làm việc xuyên suốt
từ thứ hai đến hết thứ bảy trong tuần nhưng nếu cần thiết thì xử luôn
ngày chủ nhật. Đúng 8 giờ hôm nay (9-1), đại diện VKSND TP HCM sẽ công
bố cáo trạng của VKSND Tối cao. Hơn trăm người trợ giúp
Đối
với 6 bị cáo là giám đốc các công ty của Phạm Công Danh khai nhận đều
được nhờ đứng tên làm giám đốc công ty. Thực tế, những người này không
có vốn góp thành lập công ty, không quản lý con dấu và sổ sách của công
ty. Sáu người này ký các hồ sơ, thủ tục, chứng từ đứng tên công ty do
mình làm giám đốc để vay tiền của Sacombank, chuyển toàn bộ số tiền vay
được cho Phạm Công Danh để ông Danh sử dụng, những người này không được
sử dụng tiền vay.
Bị cáo Phạm Công Danh được dẫn giải đến tòa
Sáu
người này khai được Phạm Công Danh trả lương hằng tháng, tùy thời điểm,
từ 5-10 triệu đồng, hưởng lợi thấp nhất 150 triệu đồng và cao nhất là
410 triệu đồng. Nhóm này xác định không có tiền khắc phục hậu quả và
chịu trách nhiệm cùng với Phạm Công Danh về khoản vay của mình theo quy
định của pháp luật. Ngoài ra còn có 13 người khác là bảo vệ, nhân viên
bán hàng, lái xe… là những người dưới quyền hoặc người thân của Phạm
Công Danh và được nhờ đứng tên làm giám đốc, trả lương từ 5-10 triệu
đồng. Những người này không điều hành, không quản lý và công ty cũng
không hoạt động kinh doanh. Nhóm các bị cáo được Danh thuê chỉ có nhiệm
vụ ký hồ sơ, chứng từ đã được lập sẵn và do nhân viên Tổ Tài chính đưa
cho, không biết gì về nội dung mình ký cũng như không được sử dụng tiền.
Hành
vi của 19 bị cáo được thuê làm giám đốc đã giúp sức cho Phạm Công Danh
và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội cho nên phải liên đới về hậu quả
do hành vi của mình gây ra tại công ty họ làm giám đốc. Cụ thể, bị cáo
Nguyễn Văn Cường (nguyên Giám đốc Công ty Cường Tín) chịu trách nhiệm
liên đới thấp nhất là 120,5 tỉ đồng, bị cáo Nguyễn Thị Kim Vân (nguyên
Giám đốc Công ty Hương Việt) phải chịu trách nhiệm liên đới với số tiền
cao nhất là 1.116 tỉ đồng…
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ
Công an đã xác định được có 140 người liên quan đến việc thực hiện hành
vi phạm tội của Phạm Công Danh và các đồng phạm. Hành vi của họ được nêu
trong kết luận điều tra và trong bản cáo trạng của VKSND Tối cao. Với
tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Điều tra đánh giá hành vi của
140 người có liên quan đó không cấu thành tội phạm và đề nghị cơ quan
quản lý tiến hành xử lý hành chính hoặc kỷ luật nghiêm khắc. Để bảo đảm
việc giải quyết vụ án khách quan, toàn diện đầy đủ, không để oan sai và
tránh bỏ lọt tội phạm, VKSND Tối cao đề nghị HĐXX và đại diện VKSND TP
HCM tiếp tục điều tra công khai tại tòa để làm rõ hành vi vi phạm, trách
nhiệm cụ thể của từng cá nhân trong 140 người này.
Do kết luận
giám định xác định thiệt hại thuộc về VNCB nên trong quá trình điều tra,
VKSND Tối cao đã có yêu cầu về việc thu hồi số tiền 6.126,8 tỉ đồng cho
VNCB để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, Bộ Công an chưa thực hiện. Do đó,
VKSND Tối cao đề nghị HĐXX và VKS tiếp tục điều tra công khai tại phiên
tòa để xác định các khoản tiền phải thu hồi do hành vi làm trái của các
bị can và người có liên quan gây ra, cùng trách nhiệm bồi thường theo
quy định của pháp luật.
Tiếp tục phong tỏa, kê biên tài sản
Về
vật chứng của vụ án, 2 căn nhà mặt tiền của ông Trầm Bê ở quận 6 và
quận 5 đã được kê biên. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị phong tỏa 4 tài
khoản của Quỹ Lộc Việt mở tại BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa với số
tiền hiện tại là hơn 33 tỉ đồng; phong tỏa 16.000 cổ phần của Quỹ Lộc
Việt tại Công ty CP Đất May Mắn. Toàn bộ số tài sản này tiếp tục phong
tỏa để phục vụ công tác thu hồi tài sản của vụ án.
Bài và ảnh: PHẠM DŨNG
H'Hen Niê lần đầu trả lời phỏng vấn sau đăng quang: "Đi thi, đến cái vali, đôi dép... cũng phải đi mượn"
Hồng Nguyên/ Design: Trang Bi, Theo Trí Thức Trẻ02:13 09/01/2018
Đêm 6/1, sân khấu chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam như
vỡ oà khi H’Hen Niê được người tiền nhiệm là Phạm Hương trao lên mình
chiếc vương miện. Đây là sự đền đáp xứng đáng cho một hành trình của sự
nỗ lực, vươn lên vượt qua rất nhiều những khó khăn, gian khó.
Tân Hoa Hậu H’Hen Niê không chỉ được đông đảo công chúng ủng hộ mà còn nhận về cả những lời chê bai, thậm chí miệt thị. Chúng
tôi đã nhanh chóng có cuộc trò chuyện với H’Hen Niê giữa thời điểm cảm
xúc của cô còn chưa lắng xuống để nghe những chia sẻ rất thật của cô gái
Ê đê trong một vai trò và sứ mệnh hoàn toàn mới - Hoa hậu Hoàn vũ Việt
Nam.
H'Hen Niê - Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.
Tôi không buồn khi đọc được những lời miệt thị
Trong suốt hành trình dự thi, đã bao giờ H'Hen Niê thoáng nghĩ mình sẽ là Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam?
Tôi
chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội trở thành Hoa hậu, tôi cũng chưa
từng chia sẻ điều này với báo chí hay bất cứ ai. Tôi không biết thời
điểm đó, đã có năng lượng nào xuất hiện trong người tôi nhưng những gì
tôi ao ước gần như đã thành hiện thực. Giám khảo nói tôi khiêm tốn quá,
nên khi tôi bắt đầu lọt vào Top bản thân rất ngạc nhiên, vỡ oà cảm xúc.
Tôi chỉ kỳ vọng mình có thể đi đến được Top 10 là cao nhất rồi.
Đến
phần thi ứng xử, tôi thực sự lo lắng vì xung quanh tôi là những người
giao tiếp rất tốt từ chị Bùi Thị Hằng, chị Mâu Thủy, chị Hoàng Thùy hay
Tiêu Ngọc Linh. Nhưng rồi tôi tự nhủ mình phải tự tin lên. Ban đầu thì
tôi khá là run nhưng khi biết được ba mẹ đang ở dưới, tôi nghĩ rằng bây
giờ tôi không thi vì bản thân mình nữa, mà thi vì cộng đồng, vì gia đình
của mình. Câu trả lời là những điều mà tôi nói từ trong tim, điều đó
tốt hơn những lời nói sáo rỗng.
Bạn nghĩ sao khi có nhiều tranh cãi về câu trả lời ứng xử, mái tóc cũng như màu da của bạn trên mạng xã hội sau đêm đăng quang?
Sau
khi cuộc thi kết thúc, tôi không lên mạng vì đã khoá facebook. Tôi chỉ
online để đọc thông tin, xem hình trên báo chí. Về câu trả lời của tôi,
thông điệp tôi muốn truyền tải đó là khi mình giảm thiểu mạng xã hội
cũng chính là cách xử dụng mạng xã hội một cách tích cực để kết nối mọi
người với nhau nhiều hơn. Tôi là người thành thật và nghĩ đơn giản nên
nghĩ gì trả lời như thế.
Còn mái tóc ngắn, hay nước da
ngăm không phải chuẩn mực vẻ đẹp của người con gái vốn là quan điểm của
đa số người Việt Nam. Nhưng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lại mang tiêu chí
khác và đó chính là lý do tôi chọn để đến với cuộc thi này.
H'Hen Niê có buồn không khi đọc được quan điểm của một nhà báo, lấy chính màu da của bạn ra để miệt thị?
Quan
điểm cá nhân của người khác thì mình không cần quan tâm. Tôi cũng không
buồn đâu, chỉ cố gắng làm sao để hoàn thành tốt và xứng đáng với vị trí
mà mình đang có là được.
Bạn có lo lắng hay áp lực về lời hứa giành 70% tiền thưởng cho cộng đồng?
Tôi
lo lắng trọng trách phải mang trên mình. Tôi lừ đừ, chưa thể tập trung
được, không biết phải làm sao. Biết là mình tự tin nhưng vẫn không thể
ngờ là ban giám khảo lại lựa chọn, tin tưởng để trao chiếc vương miện.
Tôi
thích số 7 nên khi đó mới quyết định trả lời rằng trao 70% tiền thưởng
cho cộng đồng. Lúc về nhà tôi lại bắt đầu suy nghĩ rằng mình sẽ thực
hiện điều đó như thế nào. Nhưng đến ngày hôm nay, tôi đang bắt đầu thực
hiện được những dự án đầu tiên dành cho cộng đồng như lời hứa của mình.
H'Hen
Niê có nghĩ rằng việc bạn đăng quang Hoa hậu là sự lựa chọn an toàn để
"đẹp lòng dư luận" trước lựa chọn khá "căng não" là Hoàng Thùy và Mâu
Thủy?
Sau cuộc thi, tôi chỉ mới gửi lời cảm ơn
đến BGK chứ chưa có cơ hội nói chuyện nhiều hơn. Tôi nghĩ BGK có lý do
cho sự lựa chọn của mình và bản thân tôi không có ý kiến hay quan điểm
nào về vấn đề này.
Đi thi Hoa hậu, đến cái vali, đôi dép... cũng phải mượn
Khoảnh
khắc ba mẹ H'Hen Niê có mặt trên sân khấu đêm chung kết để chúc mừng
con gái khiến cho rất nhiều người xúc động, còn bạn thì sao?
Tôi
rất vui, nôn nao lắm. Tôi lo lắng ba mẹ không ai đón, không biết đường,
sợ ba mẹ đói. Ngày hôm đó, thấy ba mẹ tôi đã rất hạnh phúc. Chưa bao
giờ tôi muốn ba mẹ xuất hiện bên cạnh mình như thế. Trước đây đi học, đi
làm tôi đều một mình nhưng đi thi hoa hậu và đặc biệt là thời khắc đó
tôi luôn muốn ba mẹ được chứng kiến. Tôi đã cố gắng rất nhiều để làm gia
đình tự hào.
Việc thi Hoa hậu sẽ tốn kém rất là
nhiều tiền mà gia đình H'Hen Niê kinh tế khá khó khăn. Đã bao giờ bạn
cảm thấy tủi thân vì váy áo của mình không bằng các thí sinh khác, mình
không được ba mẹ hậu thuẫn để tự tin hơn hay chưa?
Tủi
thân hay ghen tị thì không. Tôi muốn mọi thứ đơn giản nhất, như đêm bán
kết, tôi diện một chiếc đầm trắng đơn giản. Thứ nhất đó là sở thích,
thứ hai tôi muốn thể hiện thật nhất với bản thân mình chứ không phải
theo đuổi theo bất cứ ai cả.
Lúc đi thi, tôi thiếu nhiều
thứ lắm. Đến những thứ đơn giản như cái vali tôi còn phải đi mượn.
Những thứ cần thiết cho hằng ngày như quần jean, dép sandal... tôi cũng
đều đi mượn. Tôi thấy vui vì mình khó khăn nhưng bạn bè xung quanh luôn
sẵn sàng hỗ trợ. Tôi không bao giờ nói với ba mẹ rằng con thiếu cái này,
con thiếu cái kia. Tôi chỉ nói rằng con đi thi, cần phải mua ít đồ nên
không thể hỗ trợ nhiều cho ba mẹ. Nhưng ba mẹ nói không sao, cũng sắp
đến mùa cà phê, đàn heo sắp đẻ... nghe mình cũng thấy mừng và an lòng
hơn. Đi thi một cuộc thi lớn mà chẳng có nhiều tiền tôi cũng lo nhưng mà
tính tôi không ngại, thiếu cái gì mượn cái đó.
Liệu
rằng sau danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ, có còn một cô gái H'Hen Niê hiền
lành, giản dị hay là một "chiếc áo" hoàn toàn khác, quên mất đi cả quá
khứ đầy khó khăn của mình?
Tôi có nói với ekip
của mình rằng không biết sau cuộc thi này tôi có thể kiếm được tiền hay
không, nhưng tôi rất muốn thực hiện được hết những lời đã nói cho cộng
đồng. Tôi không cần mặc đồ đẹp, nhưng mỗi lần xuất hiện phải thật chu
đáo.
Một Tân Hoa hậu sẽ rất bận rộn, thực hiện sứ mệnh cho cộng đồng sẽ thiếu mất thời gian để quan tâm đến gia đình mình?
Tôi
là người luôn gắn bó với gia đình. Ngay từ đầu, điều gì tôi làm cũng
đều xuất phát từ gia đình, kể cả việc thi Hoa hậu. Tôi mong rằng trong
thời gian đương nhiệm, tôi có thể cố gắng sắp xếp để hoàn thành trách
nhiệm với cộng đồng, cho công ty và cả gia đình của mình nữa. Những lúc
mệt mỏi, tôi sẽ tìm về với gia đình.
Bạn quan tâm đến cộng động nhưng có bao giờ nghĩ sẽ làm gì cho gia đình, cho những người em và cả cho chính bản thân mình...?
Tôi
còn một người em đang làm công nhân ở Bình Dương. Tôi có nói với em
rằng: "Nếu cần điều gì, thì phải do chính bản thân em kiếm. Vì gia đình
mình làm cà phê cũng khó khăn, chị đi thi không kiếm tiền hơn 3 tháng
nên cũng chẳng hỗ trợ được cho gia đình. Nếu em muốn mua gì cho mình thì
phải tự lập". Em tôi đã tự đi làm và tôi ủng hộ điều đó. Dùng sức của
mình để kiếm tiền là tốt mà. Nhưng sau này có điều kiện hơn thì tôi muốn
em tôi được học nghề và có công việc ổn định.
Từ lúc
đăng quang đến giờ, tôi chỉ lo lắng xem mình sẽ làm gì cho cộng đồng chứ
thú thật, chưa nghĩ đến việc sẽ làm gì cho mình, sẽ đi spa thư giãn hay
chăm sóc bản thân mình ra sao. Tôi muốn làm những điều tôi đã hứa trước
đã.
Sau Phạm Hương thì bạn được công chúng ưu ái gọi là cô Hoa hậu truyền cảm hứng, bạn có nghĩ mình đã xứng đáng với danh xưng này?
Hoàn
toàn xứng đáng thì chưa. Tôi không muốn nói một điều gì đó quá chắc
chắn vì để chạm được tới cái danh xưng "truyền cảm hứng" thì phải cần
thêm nhiều thời gian cũng như làm thêm nhiều việc nữa. Tôi muốn đi từng
bước, truyền cảm hứng đến mọi người thì đó đã là niềm vui của tôi rồi.
Bạn có lo lắng khi bị so sánh với người tiện nhiệm quá xuất sắc là Phạm Hương hay không?
Tôi
không nghĩ đến điều này vì tôi và chị Phạm Hương là hai người hoàn toàn
khác nhau. Ngay từ nhan sắc đã rất khác nhau rồi. Tôi chỉ muốn hoàn
thành những điều mình nói và có định hướng mới trong vấn đề về cộng
đồng. Tôi muốn có điều gì đó thật mạnh chứ không phải chỉ nói đơn thuần.
Tôi vẫn chưa nghĩ ra sẽ bắt đầu như thế nào nhưng hi vọng trong thời
gian tới, tôi và ban tổ chức sẽ cùng nhau từng bước thực hiện được những
điều đó.
Xin cảm ơn và chúc H’Hen Niê sẽ ngày càng tỏa sáng với danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam của mình.
Những hình ảnh đáng nhớ của H'Hen Niê trong đêm chung kết HHHV Việt Nam.
Ca sĩ Như Quỳnh đến nhà thờ Tổ nghiệp của Hoài Linh khấn nguyện trước live show
Ảnh: Lâm Huỳnh
Nữ ca sĩ ‘Người tình mùa
đông’ đã đến Nhà thờ tổ nghiệp của nghệ sĩ Hoài Linh để tạ ơn và khấn
nguyện trước khi bắt đầu các show diễn tại VN trong chuyến về nước lần
này.
Về lý do cô muốn đến nhà thổ Tổ nghiệp của nghệ sĩ Hoài Linh (tại
Quận 9, TP.HCM), Như Quỳnh cho biết bên cạnh sự may mắn, nếu không được
Tổ nghiệp đãi thì không có được Như Quỳnh hôm nay. “Thời gian qua, tai
tiếng cũng có chứ, nghệ sĩ làm sao tránh khỏi, cả sự chỉ trích, hay
không hoan nghênh... Nhưng nếu cân đo đong đếm thì nhờ Tổ nghiệp đãi mà
Như Quỳnh được sự ủng hộ nhiều hơn, chính điều đó giúp Như Quỳnh vượt
qua những đàm tiếu để đứng vững đến hôm nay”, cô thổ lộ.
Chính vì vậy, khi đến với nhà thờ Tổ nghiệp, cô “cảm thấy rất vui
sướng và hạnh phúc khi lần đầu tiên được chiêm ngưỡng không gian tâm
linh như thế này”. Tại nơi đây, giọng ca Chuyện hoa sim, Duyên phận
cầu mong rằng "bản thân Quỳnh cũng như bàn bè đồng nghiệp đều được
thành công, cũng như tất cả những ý nguyện cho nghệ thuật sẽ luôn đạt
được kết quả mỹ mãn”.
Ca sĩ Như Quỳnh cũng không quên cảm ơn nghệ sĩ Hoài Linh và những
người bạn đã giúp cô có được buổi viếng thăm và khấn nguyện ý nghĩa này,
bởi theo cô, “buổi lễ tăng thêm nguồn năng lượng cũng như nghị lực cho
Như Quỳnh trước khi tham gia những buổi quay hình chương trình Thần
tượng bolero vào tối 8, 9.1, cũng như những chương trình biểu diễn sắp
tới của Quỳnh tại quê nhà”.
Cùng nhìn ngắm những hình ảnh mới nhất của Như Quỳnh trong buổi viếng thăm nhà thờ Tổ nghiệp của nghệ sĩ Hoài Linh:
Thiên Anh
Sao Việt bị hành hung, chuốc chất kích thích ở quán bar và phản ứng đáng nể
Nam ca sĩ Duy Mạnh mới đây chia sẻ lại clip khi anh biểu diễn tại một
quán bar ở Đông Hà, Quảng Trị vào tháng 10.2017. Khi đang biểu diễn và
tặng đĩa cho khán giả, anh bất ngờ bị một thanh niên lao lên sân khấu và
đấm thẳng vào mặt. Sau đó, người này chạy xuống khu vực khán giả và bị
lực lượng an ninh tóm được. Về phần Duy Mạnh, anh tiếp tục hoàn thành
phần biểu diễn một cách bình tĩnh.
Nam ca sĩ gốc Hải Phòng được khen ngợi về cách xử trí. Anh cho rằng
khán giả nam kia có hành động thiếu suy nghĩ để "thể hiện" với đám bạn
đang khích bác. Sau khi gặp người khán giả này, anh đưa 2 triệu đồng để
người này chữa trị vết thương trên mặt.
Duy Mạnh cho thấy cách bình tĩnh xử trí mọi tình huống, không nóng tính như nhiều người nghĩ.
Ngoài đời, Duy Mạnh có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã xinh đẹp. Chuyện
tình của hai người được chú ý với câu chuyện bà xã Duy Mạnh từng theo
anh từ thời học cấp ba.
Nam ca sĩ Tuấn Hưng bị khán giả ném chai lên sân khấu khi đang biểu
diễn tại quán bar. Anh đã dừng hát và yêu cầu người này lên đối mặt để
nói chuyện. Sau đó, lực lượng an ninh phải đứng ra can thiệp.
Tối ngày 5.1 vừa qua, nam ca sỹ Noo Phước Thịnh đã bất ngờ gặp phải
một tai nạn ngoài mong muốn khi đang đi diễn ở một quán bar. Một số
người say đã có hành động quá khích, ném ly về phía sân khấu khiến cho
Noo bị thương.
Noo Phước Thịnh hiện là một trong những nam ca sĩ thường được mời đi hát tại các quán bar.
Hồ Ngọc Hà được fan cổ vũ cuồng nhiệt khi biểu diễn tại club nhưng cũng không ít lần gặp sự cố.
Hồ Ngọc Hà từng gặp lùm xùm bị khán giả đụng chạm vào đùi, vòng ba khi hát quán bar.
Sau đó nữ ca sĩ khẳng định chuyện bị động chạm ngay trên sân khấu là
không đúng sự thật. Cô cho rằng đó là do góc máy và bởi một số khán giả
hưng phấn cổ vũ màn trình diễn của cô mà giơ tay lên.
Lần đầu biểu diễn trong quán bar, DJ Sunny My bị khách cho chất kích thích vào nước uống.
DJ Sunny My (Đặng Diễm My, SN 1995, quê Kiên Giang) hiện là gương mặt DJ mới nổi tại TP.HCM.
Sunny My từng lọt vào top 5 cuộc thi Miss DJ 2015 (cuộc thi tìm kiếm
các tài năng DJ trẻ), tham gia nhiều sự kiện âm nhạc ngoài trời cùng các
tên tuổi lớn trong Vpop.
Về cơ duyên đến với nghề DJ, Sunny My cho biết từng có cơ hội tiếp xúc với DJ khi đi làm thêm vào mỗi buổi tối.
Năm 2015, Sunny My tham gia cuộc thi Miss DJ và được khán giả biết đến nhiều hơn.
Sau lần tai nạn bị chuốc thuốc, Sunny My tự rút kinh nghiệm. Ai mời bia cô đều từ chối khéo hoặc chỉ uống bằng ly của mình.
Không chỉ riêng các sao nữ, ngay cả sao nam như Quang Hà cũng từng bị khán giả ở bar cho uống rượu có thuốc lắc.
Nam ca sĩ Đan Trường từng vướng sự cố khi đi hát quán bar. Sự việc
diễn ra vào năm 2010 tại một quán bar ở Hải Phòng, ngại bị cho là kiêu
nên anh có uống với khách. Không ngờ sau đó anh trở nên mất tự chủ,
trong người cảm thấy lâng lâng, khó thở, mới biết bản thân đã bị sốc
thuốc.
Bằng Cường thì bối rối khi bị fan nam cuồng giữ chân trên sân khấu không cho về bằng cách ôm chặt.
Ca sĩ chuyển giới Hương Giang Idol thường được mời hát tại các quán bar.
Phần áo bị kéo xuống làm lộ một bên ngực khi Hương Giang thực hiện những động tác vũ đạo sôi động.
Hoàng Thùy Linh đi hát tại quán bar nhiều nên gặp không ít lần bị "soi" trang phục.
Nữ ca sĩ Trà My nhóm nhạc Angel thường biểu diễn tại các tụ điểm nhỏ
và quán bar. Không ít lần Trà My bị gạ gẫm hay nhận được những lời mời
“giúp đỡ”.
Lệ Quyên khi tham gia một đêm biểu diễn tại quán bar vào năm 2015 gặp phải sự cố về mic.
Nữ ca sĩ đã khéo léo xử lý tình huống để buổi biểu diễn hoàn thiện.
TheoThu Vũ
Dân Việt
U23 Việt Nam: Báo Trung Quốc gọi là "ẩn số", gợi lại kì tích World Cup
Thứ Ba, ngày 09/01/2018 05:05 AM (GMT+7)
Trong bài viết điểm mặt các đội bóng tham dự VCK U23 châu Á, trang báo
của nước chủ nhà Trung Quốc đặc biệt chú ý đến thầy trò Park Hang Seo.
Video buổi tập tối 8/1 của U23 Việt Nam:
Vòng chung kết U23 châu Á 2018, diễn ra từ 6/1/1018 đến 27/1/2018 tại
4 thành phố thuộc Trung Quốc là Thường Châu, Côn Sơn, Thường Thục,
Giang Âm (đều thuộc tỉnh Giang Tô). U23 Việt Nam nằm ở
bảng D, lần lượt chạm trán những đối thủ mạnh là U23 Hàn Quốc (18h30,
ngày 11/1), U23 Australia (15h, ngày 14/1) và U23 Syria (18h30, ngày
17/1).
Báo chí Trung Quốc đánh giá rất cao U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á...
... thậm chí dự đoán thầy trò Park Hang Seo sẽ gây bất ngờ trong bảng đấu có U23 Hàn Quốc và U23 Australia
Ở vòng chung kết giải U23 châu Á 2016, U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Toshiya Miura
chỉ đứng buối bảng với 3 trận toàn thua. Tuy nhiên, trong bài viết điểm
mặt 16 đội bóng tham dự VCK, Catjc.com - trang tin thể thao Trung Quốc
đánh giá rất cao thầy trò Park Hang Seo.
Theo Catjc.com, bóng đá trẻ Việt Nam ngày càng phát triển và lập nên
kì chiến tích đáng ghi nhận, tiểu biểu như tham dự U20 World Cup 2017.
Thậm chí, trang tin này mạnh dạn dự đoán thầy trò Park Hang Seo sẽ là
"ẩn số" ở giải đấu năm nay.
Catjc.com cũng dành nhiều lời ngợi khen cho hai đối thủ nặng kí U23
Hàn Quốc và U23 Australia. Trong khi "U23 Hàn Quốc là tập hợp những cầu
thủ đang đá chính ở K-League, vì vậy mục tiêu không gì khác ngoài chức
vô địch”, U23 Australia lại "sở hữu ngôi sao thuộc biên chế Burnley,
Aiden O'Neill”.
Tuy nhiên, đại diện còn lại của bảng D, U23 Syria – một trong những
đội xếp thứ hai vòng loại có thành tích tốt nhất lại không nhận được
nhiều kì vọng. Catjc.com cho rằng “rất khó để U23 Syria làm nên bất ngờ
trong bảng đấu có U23 Hàn Quốc và U23 Australia".
Quan điểm của báo chí Trung Quốc trái ngược với Fox Sports Asia. Cụ
thể, trong bài viết "2018 sẽ là một năm lớn của bóng đá Đông Nam Á" hôm
4/1, tờ báo nổi tiếng nhận định U23 Việt Nam sẽ gặp rất nhiều thử thách
so với những đội bóng khác trong khu vực Đông Nam Á là U23 Thái Lan và
U23 Malaysia:
"U23 Việt Nam dường như phải đối mặt với thử thách khó khăn nhất khi
họ góp mặt trong Bảng D với Hàn Quốc, Australia và Syria. Mặt khác, Thái
Lan sẽ có nhiều tích cực với cơ hội vươn tới vòng knockout từ bảng B có
sự góp mặt của nhà ĐKVĐ Nhật bản, nhưng hai đội còn lại khá dễ đánh bại
là CHDCND Triều Tiên và Palestine".
Về đội chủ nhà U23 Trung Quốc, Catjc.com đề cập đến sự thiếu vắng
Zhang Yu Ning, chân sút thuộc biên chế CLB Đức Werder Bremen vì chấn
thương. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, trang tin này khá tự tin vào khả
năng thầy trò Massimiliano Maddaloni vượt qua vòng bảng và tiến sâu -
điều mà nền bóng đá "xứ sở tỷ dân" chưa làm được ở 2 VCK U23 châu Á trước.
“Bóng đá Việt Nam sở hữu hệ thống đào tạo trẻ phát triển thời gian
qua. Năm ngoái, đội tuyển U20 nước này lần đầu tiên tham dự vòng chung
kết World Cup U20 và dù không vượt qua vòng bảng, những gì họ làm được
rất đáng ghi nhận. Trong danh sách tham dự VCK U23 châu Á, Việt Nam
triệu tập nhiều cầu thủ đã và đang chơi bóng ở Hàn Quốc, Nhật Bản. Chắc
chắn họ sẽ là một ẩn số ở bảng D", phần đánh giá về U23 Việt Nam trên
tờ Catjc.com (Trung Quốc).
Công Vinh, Miura và tham vọng của bóng đá TP.HCM: Còn đó một dấu hỏi to đùng
Kinh Luân |
1
HAGL là của bầu Đức, CLB Hà Nội nằm trong tay bầu Hiển, ở FLC Thanh
Hóa tiếng nói cao nhất thuộc về chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Vậy đứng
sau CLB TP.HCM là ai?
1. CLB TP.HCM
đang tạo một cú sốc lớn cho bóng đá Việt Nam. Từ những bước chuyển mình
"nhẹ nhàng" ở mùa bóng trước như bổ nhiệm Công Vinh làm quyền chủ tịch
CLB, mua cầu thủ giỏi, xây dựng nhà vệ sinh cũng như phòng thay đồ, mua
xe bus tiêu chuẩn "5 sao", khánh thành phòng truyền thống bóng đá
TP.HCM, đến mùa bóng này, cả V-League lại "phát sốt" lên vì bước chuyển
mình thực sự.
Không chỉ lấy lòng người hâm mộ bằng những hình
ảnh mang nặng tính PR như việc quyền chủ tịch Công Vinh tận tay bán vé
cho khán giả, CLB TP.HCM đang thực sự chứng minh con đường chuyên nghiệp
với việc bổ nhiệm cựu HLV trưởng ĐTQG Việt Nam Miura vào chiếc ghế HLV,
đồng thời đem về hàng loạt hảo thủ để thực sự nhắm vào mục tiêu top 3
V-League mùa bóng này.
Cái sự "thay da đổi thịt" của CLB TP.HCM,
ngoài nỗ lực và mối quan hệ của Công Vinh, thứ quan trọng nhất hẳn
nhiên là tiền. Rất nhiều tiền. Bởi để "nhổ" những Phi Sơn, Ngọc Thịnh,
Sầm Ngọc Đức, Huỳnh Văn Thanh, Nguyễn Hải Anh, Nguyễn Thanh Điệp, đưa họ
về TP.HCM, Công Vinh ắt hẳn phải bỏ ra những khoản tiền "lót tay" không
hề nhỏ, tiếp đấy là chế độ lương thưởng tương xứng.
Dàn "hảo thủ" này sẽ ngốn của CLB TP.HCM số tiền không nhỏ.
Không
có được đội ngũ cầu thủ trẻ "cây nhà lá vườn" như HAGL hay CLB Hà Nội,
chí ít cũng ổn định như Quảng Nam, Sài Gòn hay Than Quảng Ninh... chi
phí cho một mùa V-League của CLB TP.HCM sẽ cao chóng mặt so với mặt bằng
V-League.
Nếu như CLB HAGL của bầu Đức chỉ cần 15 tỷ đồng mỗi
năm là có thể hoạt động ngon lành, qua đó bỏ túi ít nhất 10 tỷ đồng mỗi
mùa từ hợp đồng tài trợ, thì ngân sách hoạt động của các CLB khác nằm
loanh quanh cột mốc 30 tỷ đồng mỗi mùa.
Nhưng với riêng CLB
TP.HCM, tiền lương trả cho HLV Miura, HLV thể lực Martin Forkel, 3 ngoại
binh cùng dàn cầu thủ nội kha khá, và cả tiền lương của Công Vinh nữa,
nếu tính luôn việc xây dựng hệ thống đào tạo trẻ sẽ phải tiêu tốn ngót
nghét 100 tỷ đồng ở mùa bóng này.
Những ngoại binh như Rodrigo Possebon sẽ ngốn mức lương khổng lồ.
Tiền ở đâu ra?
Tất nhiên là tiền không từ trên trời rơi xuống. Chỉ có điều tiền ở đâu ra, với điều kiện gì thì... không nghe thấy nói.
Bỏ
ra đến hàng trăm tỷ đồng để làm bóng đá mỗi năm, dẫu có là ai thì cũng
chẳng thể "tầm thường", và tất nhiên là không chỉ "chơi cho vui" hay vì
tình yêu bóng đá đơn thuần. 2. Làm bóng đá Việt Nam, xưa
nay may ra chỉ có bầu Đức là "có lãi" - lãi đến từ quảng bá thương hiệu
HAGL, cũng như đến từ hợp đồng tài trợ khổng lồ, hướng đến những cầu
thủ trẻ "có thương hiệu" ở ĐTQG của CLB này. Còn lại hầu hết các CLB
khác đều phải xoay xở để tồn tại và tham gia cuộc chơi bóng đá đầy tốn
kém mang tên V-League.
HAGL là đội bóng hiếm hoi "có lãi" từ bóng đá.
Cũng
có những ông bầu, những nhà tài trợ dùng đội bóng để làm truyền thông,
đánh bóng cho doanh nghiệp, cho thương hiệu của mình, nhưng bên cạnh đó
cũng có không ít "nhà đầu tư" sử dụng chiêu bài "hỗ trợ" bóng đá địa
phương, để đổi lại các quyền lợi khác.
Bóng đá thành phố Hồ Chí
Minh từng là niềm tự hào lớn lao của người dân thành phố này, với những
CLB có thành tích và bề dày truyền thống đáng nể như Cảng Sài Gòn, Hải
Quan, Công an TP.HCM... và cũng đã từng "nếm quả đắng" với những đội
bóng "con nuôi", "thích thì chơi, không thích thì nghỉ".
Mùa
giải V-League 2013, XM Xuân Thành Sài Gòn với dàn hảo thủ chẳng hề kém
cạnh "đại gia" nào với những tuyển thủ như Phước Tứ, Tài Em, Long Giang,
Hải Anh hay Đình Luật - người hiện đang đeo băng đội trưởng của CLB
TP.HCM, đã tuyên bố bỏ giải, đồng thời giải thể luôn đội bóng, xóa trắng
bóng đá V-League ở thành phố phương Nam này.
Video tạm dừng
Người
ta đang dành hết lời khen ngợi cho sự chuyên nghiệp của CLB TP.HCM dưới
bàn tay của Công Vinh, và ở đâu đó, điều này thậm chí được đẩy lên
thành tuyên chiến với thứ bóng đá "kém tử tế" đang tồn tại ở V-League,
bởi cả Công Vinh lẫn HLV Miura đều là những con người dám làm và chơi
thứ bóng đá "tử tế" ở Việt Nam.
Song hãy nhớ, bản thân Công Vinh
cũng chỉ là người làm thuê, và chừng nào danh tính của "đại gia" đứng
sau hàng núi tiền đang được đổ vào CLB TP.HCM còn là ẩn số, thì những
người hâm mộ bóng đá thành phố Hồ Chí Minh, ủng hộ Công Vinh chắc hẳn
vẫn sẽ phải thấp thỏm bởi cái sự "chẳng chuyên nghiệp chút nào" ở tầm
cao nhất ấy.
theo Thế giới trẻ
Căn cứ của Nga ở Syria bị 'tấn công quy mô lớn'
09/01/2018 06:36 GMT+7
TTO - Chưa đầy một
tuần sau các vụ pháo kích, hai căn cứ quân sự của Nga ở Syria tiếp tục
trở thành mục tiêu bị tấn công bởi các máy bay không người lái có vũ
trang của "phiến quân Syria".
Cường kích Su-25 di chuyển qua hệ thống phòng thủ S-300 tại căn cứ Kheimim - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Sự việc xảy ra vào ngày 6-1 nhưng chỉ được Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ vào ngày hôm qua (8-1), theo đài Russia Today.
Theo
đó, lợi dụng trời tối, nhóm phiến quân "dưới sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật
của một quốc gia tiên tiến", đã tổ chức "tấn công quy mô lớn" căn cứ
không quân Kheimim và căn cứ hải quân Tartus của Nga ở Syria.
Tổng
cộng 13 máy bay không người lái vũ trang đã được sử dụng để tấn công
hai căn cứ trên. Tuy nhiên, "chúng đã bị radar của Nga phát hiện từ xa",
7 trong số này bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không Panzir-S, số còn lại
bị chiếm quyền chỉ huy ngay trên không, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.
Mátxcơva tuyên bố không có thiệt hại trong các vụ tấn công trên, nhấn mạnh hai căn cứ vẫn hoạt động bình thường.
Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã có 2 quân nhân
Nga thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng súng cối nhằm vào căn cứ không
quân Kheimim hôm 31-12-2018. Các thông tin trên mạng khi đó nói phiến
quân đã phá hủy nhiều máy bay chiến đấu của Nga, song thông tin này đã
bị bác bỏ ngay sau đó.
Các vụ tấn công nhắm vào căn cứ của Nga
diễn ra sau khi Mátxcơva tuyên bố kết thúc sứ mệnh chống khủng bố IS ở
Syria, rút một phần về nước theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tuy nhiên sau đó Nga tuyên bố tiếp tục duy trì hiện diện lâu dài tại
hai căn cứ ở Syria sau thỏa thuận có hiệu lực 49 năm với chính quyền
của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Chiến dịch không kích của Nga tại Syria, bắt đầu từ tháng 9-2015, nhằm yểm trợ cho các lực lượng của Tổng thống al-Assad.
Sự
can dự của Nga đã giúp "lật ngược thế cờ" trong cuộc chiến Syria theo
hướng có lợi cho ông al-Assad, một đồng minh của Mátxcơva tại Trung
Đông.
Tổng thống Emmanuel Macron cùng phu nhân Brigitte Macron hôm nay đến
Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày. Ảnh: AFP.
Ông Macron cùng phu nhân thăm quần thể tượng được chế tác vào khoảng năm
250 trước Công nguyên cho lăng mộ Tần Thủy Hoàng, hoàng đế đầu tiên của
Trung Quốc. Quần thể ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung
Quốc, là biểu tượng cho sự tinh xảo trong nghệ thuật cổ ở nước này. Ảnh:
AFP.
Tổng thống Pháp và phu nhân tại bảo tàng Binh Mã Dũng, nơi được Tổ chức
Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) công nhận là di
sản văn hóa thế giới. Ảnh: AFP.
Hoàng đế Tần Thủy Hoàng (259 - 210 trước Công nguyên), đem quân chinh
phạt tất cả các nước dưới thời Chiến quốc và thống nhất Trung Hoa. Lăng
mộ của ông ở Hàm Dương, Thiểm Tây nằm dưới sự bảo vệ bởi đội 8.000 quân
đất nung có kích thước bằng người thật, không gương mặt nào giống gương
mặt nào. Ảnh: AFP.
Tổng thống Pháp chắp tay trước nhà sư trong chuyến thăm chùa Phật giáo Ngỗng trời Lớn (Big Wild Goose) ở Tây An. Ảnh: AFP.
Ông Macron được nhà sư tặng quà. Ảnh: AFP.
Vợ chồng Tổng thống Pháp cũng tham quan Nhà thờ Lớn ở Tây An (Great Mosque), nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Nhà thờ có hơn 20 tòa nhà ở 5 khu vực sân, bao phủ diện tích 12.000 m2. Ảnh: AFP.
Việc ông Macron mở đầu chuyến thăm Trung Quốc tại thành phố Tây An, nơi
từng là điểm khởi đầu của Con đường Tơ lụa, được coi là một cái "gật
đầu" với kế hoạch của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm hồi sinh con đường giao
thương nổi tiếng. Sáng kiến Vành đai và Con đường là kế hoạch lớn đầy
tham vọng về phát triển hạ tầng cơ sở và thương mại, nhằm kết nối châu
Âu và châu Á bằng đường bộ, đường sắt và đường biển. Ảnh: AFP.
Nga dội "mưa" hỏa lực vào sào huyệt khủng bố ở Syria
Nga dội "mưa" hỏa lực vào sào huyệt khủng bố ở Syria
Một máy bay Nga thực hiện nhiệm vụ không kích tại Syria. (Ảnh minh họa: Fighter Sweep)
Ngày 7/1, Không quân Nga được cho là đã điều các máy bay thực hiện
tổng cộng 30 cuộc không kích nhằm vào hang ổ khủng bố ở tỉnh Idlib và
Hama của Syria.
Đợt không kích nhằm tiêu diệt Hayyat Tahrir al-Sham (HTS) - nhóm
khủng bố có liên kết với al-Qaeda và có tiền thân là nhóm mặt trận Al
Nusra. Các cuộc không khích được cho là đã phá hủy hang ổ của HTS. Almasdar News đã công bố các đoạn video ghi lại hình ảnh Nga
không kích các phiến quân khủng bố tại phía bắc thành phố Hama thuộc
tỉnh Kafr Zayta và tại Jarjanaz, phía nam tỉnh Idlib.
Nga bắt đầu tham gia cuộc chiến chống khủng bố tại Syria từ tháng
9/2015 theo đề nghị của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Trước đó
hồi giữa tháng 12/2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thăm căn
cứ Khmeimim và thông báo kế hoạch rút lực lượng quân sự Nga khỏi Syria.
Trong bài phát biểu tại buổi lễ trao tặng phần thưởng danh dự cho các
binh sĩ tại Điện Kremlin hôm 27/12/2017, Tổng thống Putin tiết lộ, hơn
48.000 binh sĩ Nga đã tham gia vào chiến dịch quân sự ở Syria. Trong
khoảng thời gian hơn 2 tham chiến, Không quân Nga đã tiến hành 34.000 sứ
mệnh tác chiến, thực hiện 166 đợt phóng tên lửa hành trình độ chính xác
cao.
Nga đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch tiêu diệt các phần
tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), nhóm Jabhat
al-Nusra và các nhóm khủng bố khác tại Syria. Theo Bộ Quốc phòng Nga,
khoảng 60.000 tay súng đã bị quân đội Nga tiêu diệt trong các chiến dịch
này.
Mặc dù tuyên bố rút quân, nhưng ông Putin cho biết, Nga vẫn duy trì
một lực lượng nhất định ở căn cứ không quân Hemeimeem và căn cứ hải quân
Tartu ở Syria để “bảo vệ các lợi ích quốc gia, đảm bảo an ninh của Nga ở
một trong những khu vực chiến lược”.
Đức Hoàng
Tổng hợp
Hơn 260.000 người El Salvador tại Mỹ đối mặt nguy cơ bị trục xuất
09/01/2018 06:10 GMT+7
TTO - Chính quyền
của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8-1 tuyên bố sẽ chấm dứt chương
trình bảo hộ đã cho phép hơn 260.000 người di cư El Salvador sống và làm
việc tại Mỹ kể từ năm 2001.
Bà
Maria Gloria Ceren de Quinonez ôm ảnh chụp cùng con gái và cháu ngoại -
những người đang sống tại Mỹ theo diện TPS kể từ năm 2001, trong căn
nhà tại El Salvador ngày 8-1 - Ảnh: REUTERS
Thông tin
chính thức từ Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết Quy chế bảo vệ tạm thời
(TPS) của Mỹ dành cho người di cư El Salvador sẽ chấm dứt kể từ ngày
9-9-2019, cốt để quá trình chuyển tiếp từ đây đến đó diễn ra trong trật
tự.
Mỹ bắt đầu thực thi TPS, cho phép những người El Salvador đã ở
Mỹ được tiếp tục ở lại nước này sau khi các trận động đất tàn phá nhiều
vùng của quốc gia quê hương họ kể từ năm 2001. Chương trình này cũng
được áp dụng đối với công dân một số quốc gia từng chịu thiên tai thảm
khốc, chiến tranh hay dịch bệnh.
Chỉ những người nhập cư đã sống ở
Mỹ vào thời điểm xảy ra thảm họa và không có hồ sơ tội phạm mới được
phép ở lại Mỹ theo chương trình này. Điều
đó đồng nghĩa khoảng 260.000 người El Salvador phải chuẩn bị tìm kiếm
cơ hội ở lại hợp pháp trên đất Mỹ hoặc khăn gói về "cố hương".
Người El Salvador là nhóm người ngoại quốc đông nhất đang
được bảo hộ theo chương trình TPS. Không ngạc nhiên khi kế hoạch trục
xuất những người này đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích.
Bà Patricia
Hernandez, 53 tuổi, người El Salvador, khẳng định bà không phải tội
phạm và đã ở Mỹ suốt 18 năm qua. Patricia đến Mỹ năm 2000 và nộp đơn xin
quy chế TPS vào năm 2001 ngay sau khi xảy ra thảm họa động đất ở El
Salvador. Bà sau đó lấy chồng người Honduras, có hai con và hiện đang
sống tại bang North Carolina.
"Chúng tôi đâu có sống ngoài vòng
pháp luật hay gì đâu? Phần lớn chúng tôi vẫn đóng thuế mà. Chúng tôi đâu
phải tội phạm", bà Patricia lo lắng giãi bày.
Trước
El Salvador, chính quyền Trump cũng tuyên bố chấm dứt quy chế TPS với
người Haiti và Nicaragua vào năm 2019. Còn người Honduras, nhóm đông thứ
hai sau người El Salvador, sẽ mất quy chế TPS vào cuối năm nay, theo
Reuters.
"Chính phủ Mỹ đang cho thấy họ tàn nhẫn như
thế nào trong việc ly tán các gia đình. Gần 275.000 trẻ được sinh tại Mỹ
là con của những người El Salvador hưởng quy chế TPS. Xa hơn nữa, hành
động của chính quyền Mỹ đang làm rối bời và bất ổn thêm tình hình tại
các nước láng giềng", Oscar Chacon, người đứng đầu Alianza Americas, một
nhóm vận động ủng hộ người nhập cư ở Mỹ nói với Reuters.
Theo
những người này, chính phủ Mỹ đã đưa ra quá ít lựa chọn cho người El
Salvador, hoặc trở về nước sau năm 2019 hoặc ở lại Mỹ bất hợp pháp và có
nguy cơ bị trục xuất.
Một quan chức cấp cao trong chính quyền
Trump lập luận sau 2 trận động đất kinh hoàng năm 2001, El Salvador đã
nhận hàng triệu đôla viện trợ tái thiết. Trong 2 năm gần đây, chính phủ
Mỹ đã cho hồi hương hơn 39.000 người El Salvador, điều đó cho thấy đất
nước này đã sẵn sàng đón nhận những đợt người hồi hương mới.
Bộ
Ngoại giao El Salvador trong thông cáo ngày 8-1 tuyên bố tôn trọng quyết
định của Washington, nhấn mạnh đã làm hết sức và hài lòng khi Mỹ dời
thời hạn chấm dứt TPS với người El Salvador.
Động thái của chính
quyền Trump đang cho thấy sự kiên định trong việc siết chặt nhập cư vào
Mỹ, đúng như cam kết tranh cử của ông hơn 1 năm trước.
BẢO DUY
London: 4000 người mặc quần lót ra phố trong trời rét mướt
No Pants Subway Ride năm nay ước tính sẽ thu hút hơn 4000 người góp mặt trên khắp thế giới.
4000 người tại London đã tham gia No Pants Subway Ride năm 2018
Bắt nguồn từ New York cách đây gần 60 năm về trước, No Pants Subway Ride - Không mặc quần dài đi tàu điện ngầm đã trở thành một ngày độc đáo được các bạn trẻ trên nhiều quốc gia hưởng ứng.
Được khởi xướng bởi Improv Everywhere, một hội gồm 7 thanh niên nổi tiếng tại New York, No Pants Subway Ride đến
nay đã được lan tới hơn 660 thành phố trên thế giới. Ngày này thường
được tổ chức vào đầu tháng 1 hàng năm, khi mà ở thời tiết ở nhiều nơi
trên địa cầu đạt tới ngưỡng 0 độ C, với mục đích vô cùng đơn giản là
mang lại tiếng cười cho mọi người.
Năm nay, London cũng là một trong những thành phố mà nhiều người nói
“không”với quần dài, chỉ mặc độc áo và underwear để lên tàu điện ngầm
dưới thời tiết 3 độ C.
Nói “không” với quần dài, chỉ mặc độc áo và undewear đi tàu điện và gây cười là tôn chỉ hàng đầu của No Pants Subway Ride
Nhóm 400 người dũng cảm hẹn gặp nhau tại Westminster, khu trung tâm
London, cùng nhau kéo lên tàu điện, ngồi tàu theo từng nhóm nhỏ và thỏa
sức “pose” hình trong nhiều giờ, rồi kết thúc bằng một bữa tiệc tưng
bừng, cũng vẫn với bộ dạng kiệm vải ấy, tại phố Wardour thuộc khu Soho.
Những người tham gia sự kiện có thể mặc đủ các thể loại underwear
theo sở thích, miễn là không hét lên với cả thế giới rằng: “Tôi mặc thế
này vì tôi đang tham gia một trò chơi ngớ ngẩn!”. No Pants Subway Ride năm nay ước tính sẽ thu hút hơn 4000 người góp mặt trên khắp thế giới.
Thêm một số hình ảnh về ngày này tại London:
Mặc undewear màu gì, kiểu gì là quyền của mỗi người, miễn là không hét lên cho cả thế giới biết
Những người tham gia sẽ vờ như không quen biết nhau và làm mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra
Ngày này ước tính thu hút hơn 4000 người tham gia trên khắp thế giới
Một trong những nước đang phải hứng chịu thiên nhiên khắc ngiệt trong
mùa đông này phải kể đến Canada. Với vị trí gần Bắc cực, địa hình nhiều
sông núi, Canada có thể nói là một trong những quốc gia giá lạnh nhất
mùa đông năm nay.
Từ đầu mùa đến giờ, Canada liên tiếp đón nhận những đợt rét -30 độ C,
bão tuyết và mưa lớn. Vùng lạnh nhất của Canada đã ghi nhận nhiệt độ hạ
xuống -40 độ C. Trong gần một tuần trở lại đây, hầu hết toàn bộ Canada
trải qua cái lạnh tới mức báo động. Thậm chí, một phần của thác Niagara
đã đóng băng.
Giá rét đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống sinh hoạt của người dân
nơi đây. Giao thông, đường xá và cả sức khỏe cũng bị tác động tiêu cực.
Mới đây, một đoạn clip được nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ rộng
rãi đã cho thấy mùa đông khắc nghiệt tại Canada có sức tàn phá khủng
khiếp như thế nào.
Chàng trai đem nồi nước sôi còn nghi ngút khói ra ngoài trời (Ảnh cắt từ clip)
Được biết, đoạn clip quay ở thị trấn Couburg, bang Ontario, Canada
khi nhiệt độ đang hạ xuống -34 độ C. Một chàng trai đã thử biến nước sôi
thành tuyết bằng cách, mang một nồi nước sôi còn bốc khói ra ngoài trời
rồi hắt lên không trung. Những tưởng chàng trai này có thể bị bỏng vì
nước sôi rơi vào người, nhưng chuyện đó đã không xảy ra bởi nước sôi
ngay lập tức đã biến thành tuyết và rơi xuống đất.
Nước sôi đã biến thành tuyết trong nháy mắt và rơi xuống đất (Ảnh cắt từ clip)
Trường hợp này được gọi là hiện tượng Mpemba, khi nước sôi đóng băng
và hóa tuyết nhanh hơn cả nước lạnh. Nguyên nhân của hiện tượng này là
do không khí lạnh giữ hơi nước ít hơn so với không khí nóng, trong khi
nước sôi lại bốc nhiều hơi nước. Khi hắt nước sôi vào không khí lạnh,
không khí sẽ giữ hơi nước nhiều hơn so với bình thường, do đó, hơi nước
sẽ bám vào các hạt nhỏ trong không khí và kết tinh thành tuyết.
Tuy nhiên, các nhà khoa học đã cảnh báo mọi người không nên tự ý làm
thử nghiệm này bởi nó rất dễ có nguy cơ bị bỏng và chỉ có thể thành công
ở những nơi có nhiệt độ từ -34 độ C trở xuống.
Nhiệt độ hạ xuống mức kỷ lục trong tuần qua tại Mỹ và Canada đã ảnh
hưởng tới hàng trăm triệu người dân, ít nhất 19 người đã tử vong vì giá
rét. Tuyết rơi dày đặc, có nơi lên tới gần 1m khiến mọi sinh hoạt gần
như tê liệt. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ở nhiều nơi xuống tới -64 độ C.
Chính phủ Mỹ vừa phóng một tên lửa bí mật vào không gian
Sau hơn một tháng trì hoãn, cuối cùng vào 8h tối
ngày 7/1 (giờ địa phương), tên lửa Falcon 9 của tập đoàn Công nghệ khai
phá không gian SpaceX đã được phóng lên không gian mang theo một tàu vũ
trụ bí mật.
Quả tên lửa được phóng từ trạm Không quân Mỹ Cape Canaveral tại bang Florida.
Video phóng tên lửa Falcon 9 mang theo tàu vũ trụ Zuma:
Trước
đó, Giám đốc điều hành Tesla ông Elon Musk thông báo thời điểm phóng
tên lửa Zuma ban đầu là vào cuối tháng 11. Tập đoàn SpaceX đã đưa ra một
số lý do cho sự thay đổi kế hoạch phóng. Trong một thông báo, SpaceX
cho biết kế hoạch bị hoãn đến hơn một tháng để phục vụ “thử nghiệm đầu
mũi hình nón”. Đây là phần trên cùng của tên lửa và là nơi chứa tàu vũ
trụ. Bên cạnh đó, “thời tiết khắc nghiệt” cũng góp phần làm giảm tiến độ
chuẩn bị cho việc phóng tên lửa.
Tuần trước, SpaceX cuối cùng tuyên bố cả tên lửa và tàu vũ trụ đều trong tình trạng “tốt” và sẵn sàng để phóng.
Ngày
7/1, tàu vũ trụ Zuma đã được phóng lên và đưa vào quỹ đạo thấp của Trái
Đất – cách mặt đất hơn 1.900 km. Theo Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ
NASA, điểm đến chính xác của tàu Zuma vẫn chưa được tiết lộ.
Kênh
truyền hình CNN đưa tin con tàu này được thiết kế riêng cho chính phủ
Mỹ, và việc giữ bí mật về con tàu được cho là khá bình thường, đặc biệt
là những thông tin nhạy cảm về lượng hàng hóa ở bên dưới lớp vỏ bọc tên
lửa. Thông thường những con tàu vũ trụ kiểu này liên quan tới mối nguy
quân sự, ví dụ như an ninh quốc gia, quốc phòng hoặc do thám.
Khi
được hỏi về dự án vào tháng 11/2016, Northrop Grumman (NOC) – công ty
quốc phòng và không gian có trụ sở tại Virginia, nơi thiết kế và đóng
tàu Zuma, từ chối đưa ra bất kì chi tiết nào về tàu vũ trụ cùng như tiết
lộ cơ quan nào của chính quyền Mỹ chịu trách nhiệm đầu tư cho dự án
này.
Vì tính bí mật của nhiệm vụ Zuma, SpaceX không truyền hình
trực tiếp toàn bộ cảnh phóng. Tuy nhiên trong một đoạn video ghi lại hai
phút sau khi phóng tên lửa Falcon 9, có thể thấy động cơ phóng giai
đoạn đầu của tên lửa sau khi đi cùng tên lửa phóng lên không gian đã
quay trở lại mặt đất an toàn.
Việc phóng tên lửa Zuma diễn ra
thành công được SpaceX hi vọng là sự khởi đầu tốt đẹp cho một năm nhiều
hứa hẹn. Năm trước, công ty này đã hoàn thành 18 lần phóng – con số kỷ
lục, và dự tính sẽ tiếp tục làm nhiều hơn trong năm nay. Cuối tháng này,
công ty lên kế hoạch giới thiệu phát minh mới nhất: Falcon Heavy – có
tốc độ đẩy gấp 3 lần tên lửa Falcon 9.
Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Giải thưởng độc đắc 559 triệu USD vẫn chưa có người đến nhận
Dân trí Người mua được tấm vé số chiến thắng tại bang
New Hampshire, Hoa Kỳ với giải thưởng lên đến 559 triệu USD (tương đương
gần 13 nghìn tỷ đồng) vẫn chưa đến nhận giải dù đã 3 ngày trôi qua kể
từ khi công bố kết quả. >> Vé số độc đắc 570 triệu USD của Mỹ đã có chủ
Dãy số trúng thưởng đã xuất hiện vào tối 6/1 sau 20 lần quay số liên tiếp không có người trúng. (Nguồn: WGN-TV)
Cụ thể, các nhân viên tại công ty xổ số nói rằng vẫn chưa có ai đến
đây và đưa ra chiếc vé Powerball may mắn được bán ở bang New Hampshire
để nhận giải thưởng lên đến 559,7 triệu USD.
Đây là giải xổ số lớn thứ 8 từ trước đến giờ, nhiều hãng tin cho biết.
Tờ vé số trúng thưởng được xác định vào tối 6/1 vừa qua là sự kết hợp của 5 con số may mắn 12-29-30-33-61 và số Powerball là 26.
Tuy nhiên, người phát ngôn của công ty xổ số New Hampshire, bà Maura
McCann nói rằng, không có ai đến nhận giải thưởng này vào sáng hôm qua
(8/1) cả.
Công ty xổ số này cũng tiết lộ, vé số thắng giải đã được bán ở cửa
hàng tiện lợi Ferry Reeds Market tại Merrimack, cách khoảng 40km về phía
nam thành phố Concord, bang New Hampshire.
Theo đó, cửa hàng này sẽ nhận được một khoản tiền thưởng trị giá 75.000 USD (tương đương hơn 1,7 tỷ đồng) vì đã bán vé thắng.
Tờ CNBC cho biết, giá trị giải đặc biệt Powerball bây giờ quay trở lại mức khởi điểm là 40 triệu USD.
Tính trung bình, người Mỹ chi khoảng 200 USD/năm cho tiền mua vé số.
Theo số liệu của Hiệp hội xổ số Bắc Mỹ, trong năm vừa qua, dân Mỹ đã chi
80,5 tỉ USD để mua vé số.
Trước đó, chiếc vé chiến thắng giải Mega Millions trị giá 450 triệu
USD đã tìm được chủ nhân tại bang Florida tối 5/1 sau 23 kỳ quay thưởng.
Nhiều hãng tin cho hay, Powerball và Mega Millions là 2 giải xổ số
lớn nhất nước Mỹ. Do đó, việc cả hai loại vé số đều có giải lớn và tìm
được người chiến thắng như vậy là rất hiếm.
Tỷ lệ trúng giải độc đắc của Powerball là 1/292 triệu và tỷ lệ trúng
độc đắc của Mega Millions thấp hơn một chút, khoảng 1/302 triệu.
Hồng Vân (Tổng hợp)
7 thiên tài nhí nổi bật nhất trong những năm gần đây
Trong lịch sử đã xuất hiện rất nhiều thần đồng xuất sắc và nhiều
người đã trở thành những nhân tài khi trưởng thành. Danh sách dưới đây
là những thần đồng của thế kỷ 21, những thiên tài này dù còn rất nhỏ
tuổi những đã có những đóng góp không hề nhỏ trong nhiều lĩnh vực. >> 7 thần đồng tài hoa và thành công nhất lịch sử nhân loại
1. Akrit Pran Jaswal
Akrit Pran Jaswal của Ấn Độ trở nên nổi tiếng khi cậu bé thực hiện
cuộc phẫu thuật đầu tiên của mình khi mới 7 tuổi. Mặc dù lúc đó cậu chưa
phải là bác sĩ, nhưng rất có uy tín và được coi là một thiên tài trong
lĩnh vực y học tại địa phương. Đây là cuộc phẫu thuật chữa tay cho nạn
nhân 8 tuổi bị bỏng, và Akrit đã tách thành công những ngón tay bị dính
liền vào nhau. Sau này, Akrit bước vào trường đại học y khoa khi 12
tuổi, và đến năm tuổi 17, cậu có bằng bằng Thạc sĩ hóa học ứng dụng.
Hiện, Akrit đang nghiên cứu tìm ra cách chữa bệnh ung thư. 2. Cameron Thompson
Cameron Thompson là một thần đồng toán học từ xứ Wales. Khi mới 4
tuổi, cậu bé đã nổi tiếng thông minh và làm được toán cao cấp. Thompson
bắt đầu nghiên cứu về các phương trình toán Đại học khi 11 tuổi. Và cũng
ở thời điểm này, cậu đã vượt qua hai môn toán GCSEs và Toán GCE
Advanced Level với số điểm tuyệt đối. Cameron được các nhà toán học đánh
giá là một thiên tài về toán. 3. BarnettJacob Barnett
BarnettJacob Barnett là một nhà toán học người Mỹ. Khi mới 2 tuổi,
Jacob bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ nặng. Các bác sĩ nói rằng cậu có thể
không thể nói, đọc, cũng như sẽ gặp khó khăn trong việc tự chăm sóc cơ
bản hằng ngày. Jacob đã chứng minh các bác sĩ sai khi cậu có thể đọc
bảng chữ cái một cách nhuần nhuyễn vào lúc 3 tuổi. Cùng năm đó, khi thăm
một khu bảo tàng, Jacob đã trả lời câu hỏi của người thuyết trình về lý
do tại sao các vệ tinh của sao Hỏa có hình dạng kỳ quái một cách rất
thông minh. Kinh ngạc hơn nữa, lúc 10 tuổi cậu đã theo học tại Đại học
Indiana - Purdue University Indianapolis. Hiện, Jacob là Tiến sĩ Vật lý
Lượng tử. 4. Tian Boedihardjo
Tian Boedihardjo sinh ra ở Hồng Kông và là người trẻ tuổi nhất nhập
học tại trường đại học Hồng Kông khi mới 9 tuổi. Tại đây cậu bé chứng
minh tuổi tác không phải là vấn đề khi thành tích học tập toàn đạt điểm A
cho dù Tian là sinh viên nhỏ tuổi nhất. Trở thành cử nhân Khoa học Toán
học và Thạc sĩ Triết học về Toán thậm chí còn sớm hơn 1 năm so với các
sinh viên có số tuổi gấp đôi cậu. Tian đang theo học Tiến sĩ Toán học ở
Hoa Kỳ. 5. Priyanshi Somani
Priyanshi Somani là một thần đồng toán học của Ấn Độ. Cô bắt đầu
nghiên cứu chuyên sâu về ở tuổi lên 6, và đến năm 11 tuổi, cô bé là
người trẻ nhất tham gia tại World Cup Thế giới về tính nhẩm. Cô đã vượt
qua 36 đối thủ cạnh tranh khác từ 16 quốc gia. Priyanshi giành vị trí
đầu tiên bằng cách giải bài toán chỉ trong một kỷ lục 6 phút 51 giây và
là người tham gia duy nhất có độ chính xác 100 % trong lịch sử của cuộc
thi. 6. Ethan Bortnick
Ethan Bortnick là một nhạc sĩ, nhà soạn nhạc và diễn viên nổi tiếng.
Khi mới 3 tuổi, cậu bắt đầu chơi keyboard và khi lên 5 tuổi, cậu bắt đầu
sáng tác nhạc. Màn biểu diễn đầu tiên của Ethan là trong chương trình
The Tonight Show với Jay Leno vào năm 2007, và tiếp sau đó cậu bé đã có
rất nhiều màn trình diễn ấn tượng. Ethan cũng là người giữ kỉ lục
Guiness và tự hào là nghệ sĩ solo trẻ nhất thế giới tự dẫn các tour diễn
của mình. Cậu bé cũng là người trẻ tuổi nhất từng chơi ở Las Vegas, khi
mới 10 tuổi. 7. Tanishq Matthew Abraham
Tanishq Matthew Abraham là một trong những thành viên trẻ nhất của
Mensa, cậu gia nhập tổ chức này khi mới 4 tuổi. Matthew bắt đầu thể hiện
tài năng của mình từ lúc 4 tháng tuổi, khi đang xem các cuốn truyện
tranh dành cho trẻ em và trả lời đúng câu hỏi bằng cách chỉ vào các bức
tranh. Khi gia nhập Mensa, cậu đã đạt được điểm số cao tới 99,9 % trong
bài kiểm tra IQ chuẩn hóa của Mensa. Năm lên 5 tuổi, Matthew đã hoàn
thành các khóa học toán học của Đại học Stanford cho thanh thiếu niên có
năng khiếu chỉ trong 6 tháng. Lúc 6 tuổi, Matthew đã học xong chương
trình trung học. Cậu luôn duy trì một thang điểm rất cao trong tất cả
các khóa học tại đại học và là một trong những người trẻ tuổi nhất được
giới thiệu trong Phi Theta Kappa Honor Society.
Theo Minh Châu
Dân Việt
Hầm trú hạt nhân của lãnh đạo Trung Quốc kiên cố cỡ nào?
07/01/2018 16:44 GMT+7
TTO - Nằm cách
trung tâm thủ đô Bắc Kinh 20km theo hướng tây bắc, hầm trú hạt nhân dành
cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc được xây bên trong các hang động đá vôi
rất sâu xuống đất.
Lối vào hầm trú hạt nhân của lãnh đạo Trung Quốc nằm ở Công viên rừng quốc gia Tây Sơn - Ảnh: SCMP
Theo
báo South China Morning Post của Hong Kong, hầm trú hạt nhân của Trung
Quốc nằm giữa một hệ thống hang động đá vôi rộng lớn đến mức đủ để chứa
một thành phố nhỏ và cung cấp nước uống ổn định cho một triệu người. Khu
hang động này còn được cho là thuộc nhóm sâu nhất thế giới với những
hầm đi xuống hơn 2km dưới lòng đất. Hầm
trú là một phần của khu phức hợp Trung tâm Điều hành tác chiến thuộc Ủy
ban Quân ủy trung ương Trung Quốc. Cơ sở này lần đầu tiên được hé lộ
với thế giới vào năm 2016, khi đó truyền thông nhà nước đăng bức ảnh ông
Tập Cận Bình trong bộ quân phục đến thăm các sĩ quan. Không
ai biết chính xác Trung tâm Tác chiến và hầm trú hạt nhân được xây dựng
khi nào, nhưng theo truyền thông Trung Quốc, công trình bắt đầu cách
đây nhiều thập kỷ và nó tiếp tục được nâng cấp trong vài năm gần đây. Trung
tâm Điều hành tác chiến được xem là "bộ não"" của Quân đội Giải phóng
nhân dân Trung Quốc (PLA) vì đây là nơi toàn bộ quyết định quân sự được
đưa ra. Hằng ngày, trung tâm này phân tích thông tin tình báo quân sự,
theo dõi các hoạt động trên khắp 5 quân khu chính và đưa ra mệnh lệnh
cho các chiến dịch quân sự ở Trung Quốc và nước ngoài.
Lối vào của khu
phức hợp nằm giữa Công viên Rừng quốc gia Tây Sơn - chỉ cách Bắc Kinh
hơn 20km. Nếu xảy ra một biến cố lớn, chẳng hạn tấn công hạt nhân, các
nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ không phải di chuyển xa từ trụ sở Trung Nam
Hải (gần Tử Cấm Thành) và chính phủ có thể tiếp tục hoạt động từ hầm trú
hạt nhân.
Ông Tập Cận Bình (giữa) trong lần thăm Trung tâm Điều hành tác chiến năm 2016 - Ảnh: news.china.com
Trung
Quốc không phải là quốc gia duy nhất xây hầm trú hạt nhân cho lãnh đạo.
Chính phủ các nước lớn cho xây các công trình tương tự trong thời kỳ
Chiến tranh lạnh. Ngày nay, một số nơi bị bỏ hoang và mở cửa cho khách
du lịch, một số khác được tiếp tục sử dụng cho mục đích quốc phòng. Người
ta tin rằng nhiều hầm trú hạt nhân được xây dựng trên khắp Trung Quốc
từ thập niên 1950, nhưng vị trí của chúng là thông tin tuyệt mật. Thông
thường, hầm trú được xây dưới các ngọn núi đá, đủ cứng để chống đỡ các
vụ nổ lớn. Chúng được thiết kế để có thể hoạt động độc lập trong một
thời gian dài mà không cần nguồn cung từ bên ngoài, hệ thống thông gió
có thể lọc ô nhiễm phóng xạ phát ra từ bom hạt nhân...
Colgate thiên nhiên, nụ cười rạng rỡ từ thiên nhiên.
Các
hầm trú hạt nhân quy mô lớn có thể kể đến khu phức hợp Raven Rock
Mountain ở bang Pennsylvania và Cheyenne Mountain ở bang Colorado của
Mỹ.
Bộ chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ ở bang Colorado, Mỹ - Ảnh: Norad.mil
So
với Raven Rock và Cheyenne, Tây Sơn của Bắc Kinh có một số ưu thế độc
đáo để xây hầm trú hạt nhân, theo một nhóm chuyên gia địa chất Trung
Quốc thực hiện khảo sát khu vực. Nhà nghiên cứu Qin
Dajun thuộc Viện Địa chất và địa vật lý (Viện hàn lâm khoa học Trung
Quốc) cho biết họ tìm thấy các hang động đá vôi sâu hơn 2km dưới lòng
đất thuộc Công viên rừng quốc gia Tây Sơn. Độ sâu này tương đương với
Krubera - hang động sâu nhất thế giới được biết đến nằm ở Gruzia
(2.200m). Trong khi
hầu hết hang động đá vôi, bao gồm Krubera, nằm lộ thiên hoặc gần mặt
đất, hệ thống hang ở Tây Sơn nằm sâu dưới một lớp đá siêu cứng bao gồm
granite và dày trung bình 1.000m, theo chuyên gia Qin. Tuy
không rõ hầm trú hạt nhân ở Tây Sơn nằm ở độ sâu bao nhiêu, các chuyên
gia cho biết nó cần phải có một lớp đá đệm dày hơn 100m để chịu đựng một
vụ tấn công hạt nhân. Nhóm khoa học do ông Qin
Dajun dẫn đầu được chính phủ Trung Quốc giao nhiệm vụ nghiên cứu nguồn
nước ngầm ở Tây Sơn, mục đích để biết Trung tâm Điều hành tác chiến có
bị thiếu nước trong một kịch bản "tận thế" hay không. Nước
ngầm ở Bắc Kinh đã giảm hơn 1m mỗi năm kể từ thập niên 1990 vì các
giếng đào khai thác hết tốc lực để đáp ứng nhu cầu của dân số bùng nổ,
theo ông Qin. Người ta tin rằng một số nguồn nước ngầm ít hoặc không
được tái bổ sung từ nước bề mặt.
Ông Liu Yong, một nhà khoa
học hạt nhân thuộc Đại học Nam Trung Hoa (Hồ Nam), giải thích trong
trường hợp xảy ra tấn công hạt nhân, chất phóng xạ chết người sẽ lưu lại
trong nước và đất lâu hơn trong không khí. Điều này đồng nghĩa nước
ngầm phải được xử lý trước khi có thể sử dụng. "Trung
Quốc đã phát triển công nghệ và thiết bị tiên tiến nhất cho mục đích
này - nó thuộc vào hàng tốt nhất thế giới" - ông Liu tiết lộ. Ông hiện
đang dẫn đầu một công trình nghiên cứu do quân đội Trung Quốc tài trợ về
xử lý chất thải hạt nhân.
TTO
- Khoản đầu tư mới nhất của Trung Quốc cho một “cảng” ở Kazakhstan là
động thái gây nhiều tò mò khi vùng biển gần nhất nó cũng ở cách hơn
1.600 dặm (2.574 km).
TTO
- Tổng thống Mỹ Donald Trump lại viết tweet cảnh báo lãnh đạo Triều
Tiên Kim Jong Un rằng ông có nút hạt nhân “to hơn nhiều”, giữa lúc có
tin đoán Bình Nhưỡng sắp thử tên lửa.
PHÚC LONG
Đại tướng Ngụy Diên kiêu dũng của nước Thục lại bị ví như “con giun đất” trong Tam Quốc Quần Anh Truyện
Ấy vậy mà rất nhiều game thủ lại bày tỏ niềm thích thú trước sự so sánh này…
Trong Tam Quốc Quần Anh Truyện
(TQQAT), người chơi sẽ lần lượt gặp lại những đại nhân vật thời Tam
Quốc, từ Tào Tháo, Lưu Bị, Lữ Bố, Quan Vũ… Dù được khắc họa lại dưới một
ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu hơn nhưng họ đều giữ lại được cái thần
thái, đặc trưng của riêng mình. Duy chỉ có Hán Trung Thái Thú Ngụy Diên
lại rơi vào trường hợp đặc biệt, khi mà tạo hình thì vừa “lưu manh”, kỹ
năng cũng bị ví như “con giun đất”.
Bạn đọc có thể tìm hiểu TQQAT tại ĐÂY.
Ngụy Diên trong TQQAT có tạo hình và kỹ năng khá "dị"
Cảm nhận đầu tiên của người viết khi nhìn thấy tướng cam Ngụy Diên
chính là 2 chữ “hoang dã”. Không khoác lên mình bộ giáp kiên cố như của
Tào Nhân, Ngụy Diên lại chỉ sử dụng những mảnh trang bị nhỏ lẻ với tông
màu xanh lá khá… quê mùa theo nhận xét của nhiều game thủ. Song đao đi
kèm cũng được điểm những chiếc răng nanh để thêm phần “hổ báo”. Cả chiếc
mũ sừng trâu hay sừng bò nữa chứ, rõ ràng Ngụy Diên được thiết kế theo
phong cách ngoại tộc nhiều hơn hẳn các vị tướng còn lại của nhà Thục.
Đây cũng là vị tướng duy nhất không lộ diện toàn bộ nhan sắc...
Tiếp tục soi kỹ hơn vào kỹ năng mang tên Tà Long Cuồng Vũ của vị
tướng này. Mặc dù được xếp vào hàng tướng thủ nhưng đây lại là một kỹ
năng công kích. Nó giúp Ngụy Diên có khả năng gây sát thương vật lý cho
địch và đặc biệt, hấp thụ HP bằng 50% đòn công kích. Điều này có nghĩa,
Ngụy Diên là “tanker” nhưng theo hướng hút máu để sinh tồn.
Không chỉ vậy, cái cách mà Ngụy Diên thi triển Tà Long Cuồng Vũ lại
rất khác người. Ông ta đào sâu xuống đất, di chuyển tới phía sau và tấn
công đối phương. Nhiều fan Ngụy Diên đã bày tỏ ý kiến rằng tên kỹ năng
và hành động thi triển chẳng liên quan gì tới nhau. Cũng vì cái sự đào
bới nguyên thủy này, Ngụy Diên trông giống “con giun đất” hơn là rồng
(Tà Long).
Kỹ năng Tà Long Cuồng Vũ còn bị ví hệt như "con giun đất"
Nhắc lại trước đây, trường hợp của Ngụy Diên dưới ngòi bút của La
Quán Trung và lịch sử thật đã gây tranh cãi rất nhiều trong giới học
giả. Họ cho rằng tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa đã khiến người đọc có cái
nhìn sai lệch hoàn toàn về vị đại tướng này. Trên thực tế, Ngụy Diên cực
kỳ trung thành và chiếm được cảm tình của cả Lưu Bị và Gia Cát Lượng,
chứ không phải bị ghét bỏ như La Quán Trung đã hư cấu.
Mô tả của ông về vị tướng này - “tướng mạo phản phúc” cũng là một
phần lý do khiến không chỉ trong TQQAT mà ở nhiều tựa game Tam Quốc khác
nữa, tạo hình của Ngụy Diên cũng không được đẹp đẽ dù cho công lao của
ông chẳng kém cạnh bất kỳ ai.
Ngụy Diên xấu đau đớn trong một tựa game Tam Quốc khác, đúng chuẩn "cao to đen hôi" (ảnh minh họa)
May mắn thay, “con giun đất” ở đây chỉ là một câu đùa vui của cộng
đồng người chơi đã trải nghiệm trước bản nước ngoài. Có nhiều ý kiến cho
rằng Ngụy Diên trong TQQAT vẫn còn dễ thương và dễ nhìn hơn vô số sản
phẩm cùng loại. Trên hết, khả năng hút máu của vị tướng này được dự đoán
sẽ trở thành trào lưu cực “hot” trong thời gian đầu mở game.
Vậy còn ý kiến của bạn thì sao, liệu Ngụy Diên này có đúng như bạn mong đợi? Hãy để lại bình luận tại ĐÂY nhé.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét