MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 909

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Nay 08/01/2018
 
60 Giây Chiều - Ngày 07/01/2018 - Tin Tức Mới Nhất
 
Thời sự quô'c tế sáng 8/1/2018
 
Bản tin tối ngày 7/1/2018 | VTC1
 
                                    Khám phá tên lửa “lạ” trên tiêm kích MiG-21 Việt Nam
 
Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ - Anh Thơ

Tháo gỡ những ‘điểm nóng’ BOT thế nào?

Tháo gỡ những ‘điểm nóng’ BOT thế nào?
(PL)- Chỉ tính từ ngày 1-1, hàng loạt vụ tài xế phản đối việc thu phí ở các trạm BOT trong cả nước.
Tình hình tài xế phản đối việc thu phí qua trạm BOT những ngày qua đã xuất hiện ở Cần Thơ, Sóc Trăng, Bình Thuận, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Nam… và đang có xu hướng lan rộng nếu phía cơ quan quản lý, chính quyền các địa phương và nhà đầu tư trạm BOT không kịp thời có giải pháp tháo gỡ.
Liên tục phản đối
Khoảng 9 giờ sáng 7-1, một số tài xế chạy xe biển số các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai... dừng tại cabin trạm thu phí BOT Sóc Trăng trên quốc lộ 1A (thuộc xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Sóc Trăng) và “cố thủ” tại đây mà không mua vé. Tài xế cho rằng họ không đi tuyến tránh nên không chịu mua vé. Khoảng 10 phút sau, cả ba làn thu phí hướng Sóc Trăng đi Cần Thơ bị kẹt xe hơn 500 m, còn hướng Cần Thơ đến Sóc Trăng xe lưu thông bình thường nhưng BOT Sóc Trăng đã quyết định xả trạm.
Đến 14 giờ cùng ngày, BOT Sóc Trăng thu phí trở lại nhưng chỉ được một lúc, các tài xế lại dừng xe phản đối. Đơn vị khai thác trạm thu phí BOT Sóc Trăng phải xả trạm lần hai. Trạm thu phí BOT Sóc Trăng hoạt động mới hơn nửa năm (từ ngày 1-6-2017) với giá vé thấp nhất 25.000 đồng và cao nhất 140.000 đồng tùy loại xe.
Trước đó, chiều 6-1, một tài xế đã dừng xe “cố thủ” tại trạm BOT Sông Phan trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Tài xế này cho rằng đoạn đường thuộc dự án có nhiều nơi xấu, nhiều vụ tai nạn xảy ra... nên không đồng ý mua vé qua trạm. Đến khoảng 18 giờ 30, có nhiều tài xế khác phản ứng theo. Quốc lộ 1 đoạn qua trạm BOT Sông Phan bắt đầu ùn tắc. Chủ đầu tư buộc xả trạm cả hai hướng. Đến gần 20 giờ, trạm BOT Sông Phan mới thu phí trở lại.
Tháo gỡ những ‘điểm nóng’ BOT thế nào? - ảnh 1
Bị tài xế liên tục phản đối, BOT Sóc Trăng đã xả trạm hai lần trong ngày 7-1. Ảnh: GIA TUỆ
“Nóng” nhất là tại trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp trên quốc lộ 1, liên tục từ ngày 2 đến 6-1, các tài xế điều khiển phương tiện ô tô tải đến “cố thủ” trên tất cả sáu làn thu phí. Các tài xế yêu cầu nhân viên trạm thu phí bán vé bằng hình thức “đi bao nhiêu kilomet sẽ trả bấy nhiêu tiền”. Sau đó xuất hiện các ô tô con treo băng rôn có nội dung “Đề nghị miễn 100% dân cư trong khu vực 5 km”, “Đề nghị BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp thu đúng, thu đủ”… Tình trạng ùn tắc kéo dài hàng cây số cả hai bên trạm trong nhiều giờ liền của các ngày 4 và 5-1. Trước tình hình trên, UBND TP Cần Thơ đã yêu cầu Ban quản lý trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp xả trạm, tuy nhiên ban quản lý trạm không hợp tác một cách tích cực, chỉ xả trạm mỗi lần khoảng 15 phút nên tình hình ùn tắc giao thông vẫn kéo dài. Trước sự chỉ đạo quyết liệt của chủ tịch TP Cần Thơ, BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp buộc phải kéo dài thời gian xả trạm, tình hình quanh khu vực mới ổn định trở lại.
Ngày 4-1, tình trạng tài xế phản đối việc thu phí còn xảy ra ở trạm thu phí BOT Nam Bình Định (huyện Hoài Nhơn, Bình Định), buộc chủ đầu tư phải xả trạm. Từ ngày 1 đến 3-1 cũng xảy ra tình hình tương tự tại trạm BOT Ninh An trên quốc lộ 1 qua thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa…
Chủ động tháo gỡ
Trước tình trạng gia tăng các “điểm nóng” BOT, ghi nhận của PV cho thấy phía chính quyền địa phương và nhà đầu tư đã tích cực, chủ động tháo gỡ; thậm chí tháo gỡ trước, xin phép Bộ GTVT sau, nhờ đó các “điểm nóng” đã tạm thời lắng xuống.
Trước phản ứng của tài xế tại các trạm BOT, Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư lắng nghe, giải quyết những kiến nghị của người dân. Đồng thời phải đảm bảo giao thông trên quốc lộ 1 A được thông suốt, không để xảy ra tắc nghẽn.
Bộ trưởng Bộ GTVT NGUYỄN VĂN THể (trả lời Pháp Luật TP.HCM chiều 5-1) 
Chẳng hạn vụ BOT Sông Phan, trước một ngày các tài xế phản đối, chủ đầu tư trạm BOT Sông Phan là Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng đã có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị giảm giá cho các chủ phương tiện quanh khu vực trạm Sông Phan là hai xã Hàm Minh và Hàm Cường (huyện Hàm Thuận Nam). Dự kiến Bộ GTVT sẽ có quyết định giảm giá trong tháng 1-2018.
Còn ở BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp, ngay sau khi các tài xế phản đối, ngày 5-1, UBND TP Cần Thơ có công văn gửi Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị có chính sách miễn giảm phí để đảm bảo an ninh trật tự tại trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp. Theo đó, UBND TP Cần Thơ đề nghị sớm miễn giảm giá 100% cho phương tiện không kinh doanh ở phường Ba Láng, xã Tân Phú Thạnh, thị trấn Cái Tắc; giảm 50% cho ô tô từ 10 chỗ trở lên và xe tải trên một tấn ở phường Ba Láng, xã Tân Phú Thạnh, thị trấn Cái Tắc. Đối với hộ dân, doanh nghiệp... sử dụng quãng đường dưới 5 km tính từ trạm, đề nghị cho hưởng chính sách miễn giảm. Đối với 23 phương tiện không có đăng ký xe chính chủ thuộc phường Ba Láng, đề nghị cho hưởng chính sách miễn giảm. Nhờ động tác kịp thời này, các tài xế hiện đã ngưng phản đối.
Tại trạm thu phí BOT Ninh An, chủ đầu tư là Công ty CP BOT Đèo Cả Khánh Hòa đã kịp thời tổ chức đối thoại với hơn 100 chủ doanh nghiệp, tài xế trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Cuộc họp đi đến thống nhất sẽ miễn phí qua trạm đối với ô tô loại 1 đăng ký trên địa bàn 16 xã, phường thuộc thị xã Ninh Hòa. Đó là các ô tô dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới hai tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng. Sau đó chủ đầu tư, chính quyền địa phương sẽ đề nghị Bộ GTVT chấp thuận phương án miễn vé này. Trước đó, nhà đầu tư và chính quyền địa phương đã thống nhất đề nghị Bộ GTVT cho giảm 50% phí đối ô tô loại 1 của 16 xã, phường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.
Hôm nay, họp giải quyết vụ BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp
Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết ngày 8-1 đơn vị sẽ làm việc với chủ đầu tư, chính quyền địa phương để rà soát, thống nhất phương án giải quyết phản ứng tại trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp. Tuy nhiên, hiện nay khó khăn nhất là việc xác định những phương tiện không chính chủ để giải quyết miễn giảm. “Chúng tôi cũng mong tài xế tiếp tục chia sẻ vì chủ đầu tư bỏ tiền ra để làm đường, nếu khu vực nào cũng đòi giảm 100% sẽ rất khó và không đảm bảo phương án tài chính…” - vị lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định.
Cũng theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, việc giảm phí BOT vẫn đang được Bộ GTVT tiến hành theo chỉ đạo của Thủ tướng. Đặc biệt, trong nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2018, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ GTVT cần rà soát tổng thể hình thức đầu tư BOT, các trạm BOT giao thông đường bộ nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Bộ GTVT đang triển khai.
VIẾT LONG
NHÓM PV

Nóng trong tuần: Chủ tịch UBND Quốc Oai tử vong vì lý do gì?

Chủ Nhật, ngày 07/01/2018 20:05 PM (GMT+7)

Tìm thấy thi thể Chủ tịch UBND Quốc Oai sau nhiều ngày “mất tích”; Vũ “nhôm” bị bắt ngay tại sân bay; “Mưa” đạn sau vụ nổ Bắc Ninh… là những tin đáng chú ý nhất tuần qua.

Phát hiện thi thể Chủ tịch UBND Quốc Oai sau nhiều ngày “mất tích”
Nóng trong tuần: Chủ tịch UBND Quốc Oai tử vong vì lý do gì? - 1
Xe cứu thương đưa thi thể ông Lâm rời khỏi hiện trường
Chiều 3/1, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) được phát hiện đã tử vong tại một căn nhà ở ngõ 279 đường Hoàng Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) sau nhiều ngày mất liên lạc. Ông Lâm tử vong trong tư thế treo cổ. Thời điểm được phát hiện, thi thể đã bắt đầu phân hủy.
Quá trình điều tra, xác minh, xác định: Khoảng 21 giờ ngày 25/12, ông Lâm tự điều khiển ô tô đi khỏi Trụ sở UBND huyện Quốc Oai. Sau khi gửi xe tại Trần Duy Hưng, ông Lâm đi bộ ra một con ngõ trên đường Trần Duy Hưng. Sau đó, ông Lâm di chuyển về khu vực hồ Đền Lừ thuộc phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.
Lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, sau khi nắm được thông tin ông Lâm mất tích, Công an quận đã rà soát và phát hiện ông Lâm mua một ngôi nhà ở ngõ 279 nhưng khi giao dịch lại lấy tên con trai. Sau đó, khi công an tới kiểm tra thì phát hiện căn nhà khóa cửa nhưng gọi không ai trả lời.
Kết quả xác định sơ bộ cho thấy ông Nguyễn Hồng Lâm, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai treo cổ tự tử.
Cả nước chào năm mới 2018!
Clip: Người dân xem pháo hoa tầm cao tại nóc hầm Thủ Thiêm chào đón năm mới 2018
Đồng hồ điểm 0h ngày 1/1/2018, màn pháo hoa bừng sáng trên bầu trời TP.HCM đánh dấu thời khắc chuyển sang năm mới 2018.
Cùng với bắn pháo hoa, TP.HCM còn tổ chức màn trình diễn ánh sáng 3D trên nền tòa nhà UBND thành phố để phục vụ người dân và du khách.
Nóng trong tuần: Chủ tịch UBND Quốc Oai tử vong vì lý do gì? - 2
Biển người đổ về trung tâm Thủ đô để đón chào thời khắc chuyển giao 2017-2018
Tại Hà Nội, dù không có màn bắn pháo hoa mừng năm mới 2018 nhưng tại khu vực phố đi bộ bên Hồ Gươm, có tới hàng vạn người đổ về vui chơi. Giữa "biển người” chen lấn, xô đây ở phố đi bộ Hồ Gươm, nhiều trẻ nhỏ, người già khóc thét phải leo lên cả xe cứu hoả để thoát thân.
Trong khi đó, giữa thời tiết mưa và lạnh, hàng ngàn người dân Đà Nẵng vẫn đổ ra đường xem màn trình diễn pháo hoa trên sông Hàn chào đón năm mới 2018. Tại các tỉnh thành khác, nhiều chương trình cũng được tổ chức để người dân và du khách có giây phút chia tay năm cũ 2017, đón chào năm mới 2018 đầy ý nghĩa.
Nổ rung chuyển Bắc Ninh, đầu đạn bay khắp nơi
Clip khoảnh khắc nổ vang trời, đạn rơi như vãi thóc ở Bắc Ninh (Nguồn: Nguyễn Minh Ánh)
Rạng sáng 3/1, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên từ một cơ sở thu mua phế liệu tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh khiến nhiều người bàng hoàng.
Vụ nổ khiến 2 cháu nhỏ tử vong, 7 người khác bị thương. Tại hiện trường, vụ nổ để lại một hố sâu 3m, rộng 50m. Nhiều ngôi nhà cách xa hiện trường đến 500m cũng bị vỡ cửa kính, mảnh đạn găm đầy tường, vương vãi đầy trên đường làng.
Sau khi xảy ra vụ nổ, trong lúc dọn dẹp vỏ đạn tại hiện trường, một đầu đạn bất ngờ phát nổ khiến một người bị thương phải đi cấp cứu.
Tính đến ngày 4/1, lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh, Lữ đoàn 229 - Bộ Tư lệnh Công binh và các đơn vị chức năng đã thu lượm được 3.200 kg đầu đạn.
Ông Nguyễn Văn Tiến - chủ cơ sở phế liệu trên khai nhận từ tháng 12/2016 có mua khoảng 7 tấn đầu đạn cũ loại 12 ly 7 và 14 ly 5 để tháo dỡ lấy phế liệu. Số đầu đạn trên được ông Tiến xếp tạo thành khối tại sân vườn nhà và dùng muối rải lên để hủy với mục đích thu kim loại nhằm tái chế.
VŨ “nhôm” bị bắt sau 14 ngày bị truy nã
Nóng trong tuần: Chủ tịch UBND Quốc Oai tử vong vì lý do gì? - 3
Thông tin về Vũ "nhôm" bị chặn lại tại cửa khẩu Tuas của Singapore được đăng tải trên tờ Straits Times của Singapore
15h45 chiều 4/1, chuyến bay chở Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) từ Singapore đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.
6 cán bộ thuộc Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Singapore trực tiếp áp giải Vũ “nhôm” về tới Hà Nội để hoàn tất thủ tục bàn giao cho phía Việt Nam. Tại Nội Bài, cũng có gần 10 người đại diện cho phía Việt Nam tiếp nhận, áp giải Vũ “nhôm”.
Khi máy bay vừa hạ cánh, bị can bị truy nã lập tức được áp giải vào một chiếc xe đã chờ sẵn dưới chân cầu thang máy bay và rời Nội Bài ngay sau đó.
Thông báo của Bộ Công an nêu rõ: Phan Văn Anh Vũ, sinh năm 1975; trú tại: Số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bỏ trốn tại nơi cư trú. Ngày 21/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ; khi bỏ trốn Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm Luật di trú của Singapore và bị trục xuất. Ngày 4/1/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và điều tra theo quy định của pháp luật.
Ô tô lao vào nhóm công nhân làm việc trên đường, 5 người tử vong
Nóng trong tuần: Chủ tịch UBND Quốc Oai tử vong vì lý do gì? - 4
Hiện trường vụ xe ô tô lao vào nhóm công nhân đang làm việc
Chiều 2/1, chiếc ô tô 4 chỗ lưu thông trên tuyến đường đôi Cầu Mè – công viên nước Hà Phương, khi tới địa phận giáp ranh giữa xã Phương Thiện và xã Phương Độ (TP. Hà Giang) đã đâm thẳng vào nhóm công nhân đang kéo cáp điện đường.
Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương được đưa tới bệnh viện cấp cứu những tử vong sau đó.
Tại hiện trường, từ vị trí hướng xe ô tô đi đến vị trí các công nhân làm việc không có dấu phanh xe.
Đến sáng 3/1, tài xế gây ra vụ tai nạn trên đã ra trình diện cơ quan chức năng.
Ông Lê Phước Hoài Bảo đi làm trở lại sau 2 tuần vắng mặt
Nóng trong tuần: Chủ tịch UBND Quốc Oai tử vong vì lý do gì? - 5
Ông Lê Phước Hoài Bảo. (ảnh: Người lao động)
Ngày 2/1, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Quảng Nam cho biết ông Lê Phước Hoài Bảo đã đi làm trở lại từ tuần trước, sau một thời gian nghỉ phép.
Trước đó, ngày 16/12/2017, thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có nêu: Ông Lê Phước Hoài Bảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam đã không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; Ý thức tổ chức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định trong thời gian đi học thạc sĩ tại nước ngoài.
Sau khi UBKTTƯ phát thông cáo báo chí, đến ngày 18/12/2017, ông Bảo xin nghỉ phép.
Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai tử vong trong tư thế treo cổ
Một cán bộ Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) xác nhận Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai tử vong trong tư thế treo cổ.
Theo Phương Hà tổng hợp (Dân Việt)

Vì sao 2 luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh rút lui trước phiên xử?

  • 9 giờ trước


Bản quyền hình ảnh Phap Luat TPHCM
Image caption
xử Phòng xử dự kiến diễn ra phiên tòa xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh hôm 8/1

Một trong hai luật sư rút khỏi vai trò bào chữa cho ông Trịnh Xuân Thanh trước phiên tòa hôm 8/1 nói với BBC rằng bà "rất cân nhắc, nhưng một vụ lớn như thế mà luật sư không có đủ thời gian nghiên cứu hồ sơ."
Ông Thanh, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị, tổng giám đốc PVC bị truy tố về cả hai tội danh: "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Tham ô tài sản," đối mặt với bản án tử hình.
VN ‘chặn luật sư Đức của Trịnh Xuân Thanh’
Vụ ông 'Vũ Nhôm' nói gì về chính trị VN?
VN còn 'thẩm quyền' xét xử ông Thanh?
Báo VN: 'Trịnh Xuân Thanh nhận vali tiền'

Hai vụ Trịnh Xuân Thanh và Trầm Bê: có dấu hiệu lạ?
Tin cho hay ban đầu, ông Trịnh Xuân Thanh mời chín luật sư bào chữa, tuy nhiên đến chiều 5/1, hai luật sư thuộc Công ty luật Viên An thông báo đến tòa Hà Nội về việc chấm dứt bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Thanh trong vụ án này.
Hôm 7/1, trả lời BBC từ TP. Hồ Chí Minh, Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang, giám đốc Công ty Luật Viên An, nói: "Cáo trạng và kết luận điều tra vụ án có từ ngày 25/12/1017 nhưng luật sư không được tiếp xúc ngay mà phải mất mấy ngày sau đó khi chuyển sang tòa."
"Rồi phiên xử được ấn định hôm 8/1/2018, trong lúc có ba ngày nghỉ tết Dương lịch."
"Một vụ lớn như thế mà luật sư không có đủ thời gian nghiên cứu hồ sơ, tài liệu nên không thể bảo vệ tốt nhất cho ông Thanh."
Ông Trịnh Xuân Thanh 'ra đầu thú'


Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp bình luận vì sao Luật sư Đức của ông Trịnh Xuân Thanh bị chặn vào VN
VN còn 'thẩm quyền' xét xử ông Thanh?
Vụ Trịnh Xuân Thanh và 'uy tín của VN'
Tin Trịnh Xuân Thanh đầu thú 'lạ tai như phép màu'

'Khó khăn'

"Tôi và một luật sư khác của Công ty Luật Viên An được gia đình ông Thanh mời bào chữa vì tin tưởng chứ không phải do chỉ định."
"Lúc đầu, tôi nhận lời vì nghĩ mình có đủ thời gian, trình độ để giúp ông Thanh và phiên xử không diễn ra nhanh đến thế."
"Tôi rất cân nhắc trước khi rút ra khỏi vụ này, nhưng thời gian nghiên cứu không đủ nên khó có thể giúp bảo vệ tốt nhất cho thân chủ được."
"Tôi nghĩ các luật sư của ông Đinh La Thăng cũng gặp khó khăn này."

Đề cập về việc các luật sư xin hoãn phiên tòa hôm 8/1 mà không được, bà Huyền Trang nói với BBC: "Đề nghị là quyền của luật sư, nhưng người ta còn xét những điều kiện khác nữa và đó là thẩm quyền của tòa án về việc hoãn phiên tòa hay không."
Bà Huyền Trang từ chối trả lời chi tiết với BBC Tiếng Việt việc bà nói chỉ được gặp ông Thanh "trong 15 phút tại Trại giam B14 hôm 5/1."
PVN: Sau Phùng Đình Thực và Đinh La Thăng đến ai?
Vụ xử ông Thăng 'càng nhanh càng không hay'?
Ngày 5/1, gia đình ông Trịnh Xuân Thanh đã đến Cục Thi hành Án Dân sự Hà Nội tự nguyện nộp 2 tỷ đồng "khắc phục hậu quả".
Truyền thông Việt Nam cho hay, phiên tòa xử ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh dự kiến diễn ra ngày 8/1 tại Tòa án Nhân dân Hà Nội với hình thức mới: luật sư được bố trí chỗ ngồi ngang hàng với đại diện Viện Kiểm sát. Các bị cáo có chỗ ngồi riêng, bên dưới luật sư bào chữa và đại diện Viện Kiểm sát. Phòng xử không còn vành móng ngựa, khi trả lời thẩm vấn, các bị cáo sẽ đứng trước bục khai báo hoặc bàn.
Trong một diễn biến khác, Luật sư Petra Schlagenhauf của ông Trịnh Xuân Thanh bị Việt Nam không cho nhập cảnh tại sân bay Nội Bài hôm 4/1, theo báo chí Đức.
Ngay lập tức, chính phủ Đức lên tiếng về vụ việc và nói họ đã triệu tập Đại sứ Việt Nam đến Bộ Ngoại giao "trong ngày thứ Sáu để nói chuyện".


LS Lê Công Định từ Sài Gòn bình luận các khía cạnh pháp lý trong vụ ông Trịnh Xuân Thanh.
Văn phòng của luật sư Petra Schlagenhauf nói với truyền thông Đức rằng bà bị buộc quay về khi đã tới sân bay.
Báo Đức, tờ Die Spiegel nói thêm rằng lúc còn ở Hà Nội, bà luật sư thông báo qua điện thoại cho sứ quán Đức về việc bị cấm nhập cảnh.
Bà nói rằng Đại sứ Đức đã nêu vụ việc với Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhưng bà vẫn không được phép vào.
Một người phát ngôn cho Bộ Ngoại giao Đức đã xác nhận với BBC Tiếng Việt hôm thứ Sáu 5/1/2018 về vụ việc xảy ra với bà Petra Schlagenhauf:
"Chúng tôi đã ngay lập tức liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam nhưng phía Việt Nam vẫn giữ quyết định đó. Chúng tôi không rõ nguyên do vì sao. Đại sứ Việt Nam đã bị mời đến trụ sở Bộ Ngoại giao Liên bang để nói chuyện về việc này."

Trung úy CSGT gây nổ súng chết người vì giải quyết mâu thuẫn cho bạn gái

Nghe người phụ nữ than phiền việc con gái bị thanh niên dụ dỗ tình cảm, trung úy CSGT Đồng Nai cầm súng đến phòng trọ giải quyết.


Ngày 7/1, Nguyễn Tấn Phước (40 tuổi, trung úy CSGT Đồng Nai) bị Công an Đồng Nai tạm giữ để điều tra về hành vi Giết người. Phước đã nổ súng khiến anh Bùi Viết Hải (30 tuổi, quê Hải Phòng) tử vong tại phòng trọ ở Biên Hòa.
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Phước Tuấn
Căn phòng trọ xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Phước Tuấn.
Theo Công an Đồng Nai, Phước có quan hệ thân thiết với người phụ nữ ở phường Tân Phong, TP Biên Hòa. Con gái 19 tuổi của chị này có tình cảm với anh Hải, nhưng bị gia đình ngăn cản vì cho rằng nam thanh niên từng có vợ con. Tuy nhiên, anh Hải vẫn thường xuyên liên lạc và qua lại với cô gái.
Chiều 6/1, qua điện thoại mẹ cô gái và Hải xảy ra cự cãi gay gắt. Nghe bạn kể lại sự việc con gái bị dụ dỗ tình cảm, trung úy CSGT liền lận súng, chạy xe máy đến nhà trọ ở phường Trung Dũng (TP Biên Hòa) tìm anh Hải để "hỏi chuyện".
Đậu xe ở ngoài con hẻm, Phước xông vào phòng trọ. Thấy nam thanh niên đang nằm cùng bạn, anh ta liền hỏi "mày có phải là Hải không?" Sau hồi cự cãi, trung úy CSGT rút súng ngắn đánh vào đầu anh Hải khiến "súng bị cướp cò". Viên đạn trúng vào đầu nạn nhân khiến anh này tử vong sau đó.
Sau sáu giờ gây án, trong đêm Phước đi đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đang làm rõ nguồn gốc khẩu súng mà nghi can sử dụng để gây án.
Nhà chức trách cho biết, trước khi về công tác tại Đội đăng ký, Phòng CSGT Đồng Nai, trung úy Phước là tài xế riêng cho lãnh đạo công an tỉnh này (hiện đã nghỉ hưu).

Phước Tuấn

Đánh sập kho tàng trữ “hàng nóng” cực lớn cung cấp cho “giang hồ” miền Tây

SGGPO
Bất ngờ đột kích vào 1 địa điểm ở huyện Củ Chi (TPHCM), lực lượng chức năng phát hiện 1 kho “hàng nóng” cực lớn tàng trữ 2.547 đao, kiếm, lưỡi lê, mã tấu các loại; 731 súng điện, roi điện và rất nhiều bình xịt hơi cay, đạn súng bắn điện, súng bắn đạn bi sắt…chuẩn bị đưa ra “thị trường” dịp cuối năm.
Hàng ngàn đao, kiếm, lưỡi lê, mã tấu các loại phát hiện trong kho "hàng nóng" của 2 vợ chồng Phạm Thành Long và Vũ Thị Diệp
Hàng ngàn đao, kiếm, lưỡi lê, mã tấu các loại phát hiện trong kho "hàng nóng" của 2 vợ chồng Phạm Thành Long và Vũ Thị Diệp

Ngày 7-1, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3) thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM vẫn đang hoàn tất hồ sơ xử lý 2 đối tượng Phạm Thành Long (SN 1984) và vợ là Vũ Thị Diệp (SN 1990) cùng có hộ khẩu thường trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng về hành vi tàng trữ số lượng cực lớn hung khí, vũ khí, công cụ hỗ trợ. Đây được xem là 1 trong những "đầu nậu" chuyên cung cấp "hàng nóng", vũ khí "giang hồ" lớn nhất tại TPHCM.
Trước đó, sau một quá trình theo dõi, khuya ngày 5-1, Đội 3 kết hợp cùng Công an huyện Củ Chi đã ập vào ngôi nhà ở địa chỉ số 5A, đường số 23, ấp Tân Định, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi bắt quả tang 2 vợ chồng Phạm Thành Long và Vũ Thị Diệp đang tàng trữ 1 kho súng điện, đạn, dao kiếm… với số lượng cực lớn.
Khám xét tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện trong kho “hàng nóng” nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ gồm: 2.547 đao, kiếm, lưỡi lê, mã tấu các loại; 731 súng điện, roi điện; 258 bình xịt hơi cay; 61 bình ga CO2; 59 đạn súng bắn điện và đặc biệt 93 súng bắn đạn bi sắt (có độ sát thương rất cao).
Đánh sập kho tàng trữ “hàng nóng” cực lớn cung cấp cho “giang hồ” miền Tây ảnh 1
Đánh sập kho tàng trữ “hàng nóng” cực lớn cung cấp cho “giang hồ” miền Tây ảnh 2 Kho hung khí  của vợ chồng Long - Diệp bị cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ
Khai nhận với cơ quan điều tra, 2 vợ chồng Long và Diệp cho biết thông qua mạng xã hội có quen biết 1 đối tượng ở Móng Cái chuyên cung cấp “hàng nóng” nên sau đó đã nhập hàng từ người này về bán.
Long và Diệp ít khi xuất đầu lộ diện mà dùng chính các trang mạng xã hội chào mời, rao bán, phân phối cho người có nhu cầu trên địa bàn khắp cả nước, đa phần là các tỉnh miền Tây. Từ tháng 7-2017 đến nay, Long và Diệp đã thực hiện mua bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ với đối tượng trên nhiều lần, tổng số tiền trên 700 triệu đồng.
Cơ quan điều tra nhận định đây là 1 trong những "đầu nậu" chuyên cung cấp "hàng nóng", vũ khí "giang hồ" lớn nhất tại TPHCM. Đường dây phân phối này hoạt động rất tinh vi, liên tục chuyển đổi địa điểm nhằm tránh bị phát hiện. Thời điểm bị phát hiện, Long và Diệp đang nhập số lượng hàng để cung ứng cho "thị trường" vào dịp cuối năm. Các loại vũ khí "giang hồ" này nếu mua bán trót lọt sẽ là mối đe dọa cho tình hình an ninh trật tự cho xã hội.
Hiện vụ án đang cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.
QUANG ĐẠT

Kẻ sát nhân lẩn trốn ở vùng rừng giáp ranh

(PLO)- Sau khi đâm chết người, Thụy trốn biệt vào vùng bìa rừng thuộc xã vùng xa của huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) nhưng không thoát lưới cảnh sát.
Cơ quan CSĐT công an quận Tân Bình, TP.HCM vừa bắt giữ Phùng Nguyễn Trọng Thụy (tự Tí, 38 tuổi, phường Tân Quý, quận Tân Phú) khi người này đang lẫn trốn tại một xã vùng xa thuộc huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai.

Nghi can bị bắt giữ ở địa bàn giáp ranh tỉnh Đồng Nai
Thụy là nghi can trong vụ án giết người tại một quán cà phê trên đường Âu Cơ (quận Tân Bình, TP.HCM) vào buổi chiều tối cuối năm 2017.
Đâm chết người chiều cuối năm
Như pháp luật TP.HCM đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 29-12-2017, Thụy điện thoại hẹn anh Lê Ngọc Đảnh (49 tuổi, ngụ phường 8, quận 11) đến một quán cà phê nằm trong hẻm số 338 đường Âu Cơ (quận Tân Bình) để ngồi nói chuyện về việc nợ nần.
Trong lúc cả hai trò chuyện, Thụy lớn tiếng chửi mắng, dùng tay đánh anh Đ. Khi anh này chạy ra khỏi quán thì bị đuổi theo. 
Thụy rút dao con dao nhọn thủ sẵn trong ba lô tấn công vào vùng cổ nạn nhân. Bị đâm trúng, nạn nhân ôm vết thương lảo đảo. Riêng Thụy sau khi gây án vung dao để đe dọa người xung quanh rồi nhanh chóng lên xe máy chạy khỏi hiện trường.
Anh Đ. Sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Tân Phú nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Vụ việc khiến người dân khu vực không khỏi bàng hoàng. Những người dân khu vực cho biết vụ việc xảy ra quá nhanh nên không ai kịp phản ứng.
Nhận được thông tin, Công an quận Tân Bình cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc, xác minh danh tính nạn nhân và khoang vùng đối tượng. Thụy được xác định là nghi can nhưng đã bỏ trốn không tăm tích.

Nghi can Thụy tại công an
Ông Phan Minh L. (49 tuổi, chủ quán cà phê) bàng hoàng cho biết: “Lúc đó hai vị khách khá to tiếng. Người trẻ hơn (tức Thụy-PV) hung hăng chửi bới và dùng tay đánh người còn lại dù lớn tuổi hơn mình. Sau đó, cả hai đuổi đánh nhau ra khỏi quán” – người này nói.

Hành trình trốn chạy
Theo một cán bộ điều tra, Thụy là một kẻ có “máu mặt” từng nhiều lần vào tù ra khám. “Người này tắt hết điện thoại để tránh bị phát hiện. Qua công tác rà soát những mối quan hệ của hung thủ. Sau khoảng 24 giờ lần theo dấu vết, chúng tôi đã xác định được Thụy đang lẩn trốn về một xã thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai” – người này nói.
Tuy nhiên đây là một xã giáp ranh giữa ba tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu, có địa hình phức tạp với nhiều đồi núi. Một tổ trinh sát nhận lệnh tức tốc lên đường. Đến 8 giờ sáng ngày 1-1, vừa mới tỉnh giấc Thụy đã bị cảnh sát ập đến khống chế.
Truy xét nhanh, hung thủ khai sau khi gây án, biết nạn nhân khó qua khỏi nên đã lập kế hoạch trốn chạy. Sau khi vay nóng được ít tiền làm lộ phí, Thụy chạy xe một mạch từ Chợ Đầu mối nông sản Thủ Đức hướng về vùng đồi núi giáp ranh giữa 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Để tránh bị phát hiện, Thụy chạy vòng vèo và không đi thẳng quốc lộ mà qua quận 9 sang phà Cát Lái để qua tỉnh Đồng Nai. Khi chuẩn bị lên phà, Thụy dừng lại chất củi đốt bộ quần áo dính máu để tránh bị chú ý. “Người này rất cẩn thận, lúc nào cũng đeo kính, nón kết và bịt khẩu trang để tránh bị phát hiện” – một cán bộ điều tra cho hay.
Khi đang trên phà, tranh thủ lúc không ai chú ý, con dao gây án được Thụy vứt thẳng xuống sông.
Gây án vì món nợ 10 triệu đồng
Tại cơ quan điều tra, Thụy khai trước đây có cùng anh Đ. Tham gia đánh bài ăn tiền ở một tụ điểm vùng ven TP. Sau đó, do anh Đ. Thua sạch nên có vay 10 triệu đồng. Tuy nhiên số tiền 10 triệu này cũng nhanh chóng hết nên anh Đ. chưa thể trả ngay và hẹn hôm sau thanh toán nợ nần.
Theo Thụy, những ngày sau đó dù đã gọi điện nhiều lần để đòi tiền nhưng nhưng anh Đ. Hẹn hết lần này đến lần khác. Đến chiều tối ngày 29-12, vì cuối năm nên Thụy điện thoại yêu cầu gặp để đòi hết số nợ. Riêng việc rút dao đâm chết người Thụy khai do tức giận vì không đòi được nợ kèm với việc cũng bị anh Đ. đánh trả nên gây án. 

NGUYỄN TÂN

'Người nhện' trên phố đi bộ Nguyễn Huệ bị phạt 350.000 đồng


Nam thanh niên trong trang phục "người nhện" bán kẹo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM, bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính.
Ngày 7/1, một số hình ảnh chụp thanh niên trong trang phục "người nhện" đi cùng một vài người mặc trang phục trật tự đô thị. Theo cộng đồng mạng, hình ảnh được chụp ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 và thanh niên trong hình bị lực lượng này xử phạt. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc "người nhện" trên đã vi phạm gì?
'Nguoi nhen' tren pho di bo Nguyen Hue bi phat 350.000 dong hinh anh 1
Thanh niên mặc đồ người nhện bị xử phạt hành chính. Ảnh: CTV.
Ông Võ Quốc Hưng, Chủ tịch phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, xác nhận có sự việc lực lượng chức năng phường lập biên bản xử phạt thanh niên trên.
Ông Hưng cho biết tối qua lực lượng trật tự đô thị kết hợp với Công an phường Bến Nghé tuần tra, xử lý trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đến 22h, lực lượng chức năng phát hiện thanh niên mặc đồ "người nhện" đang bán kẹo cho khách nên kiểm tra, xử lý.
Theo ông Hưng, thanh niên trên vi phạm 2 lỗi buôn bán hàng rong trên phố đi bộ và không xuất trình được chứng minh nhân dân khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền. Với 2 lỗi trên, thanh niên bị xử phạt 350.000 đồng.
Vị Phó chủ tịch phường Bến Nghé cho biết phố đi bộ Nguyễn Huệ có quy định cấm bán hàng rong. Tuy nhiên, nhiều người vẫn hoá trang thành người nhện, gấu bông,... để bán kẹo hoặc tặng phẩm. Một số đối tượng còn lợi dụng được khách ôm để móc túi, gây mất trật tự an ninh.
'Nguoi nhen' tren pho di bo Nguyen Hue bi phat 350.000 dong hinh anh 2
Vị trí gần nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

50.000 khán giả chen lấn, xô đẩy xem nhạc hội mừng năm mới

Chương trình đếm ngược đến thời khắc giao thừa đón năm 2018 được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ mang màu sắc Đông - Tây hòa quyện.
Lê Trai

Bàn tay điện tử đầu tiên giúp người sử dụng biết cảm giác


 Almerina Mascarello đang sử dụng bàn tay điện tử /// Ảnh chụp màn hình Fox News
Almerina Mascarello đang sử dụng bàn tay điện tử
Bàn tay điện tử giúp người sử dụng có thể cầm nắm được bất cứ thứ gì như bàn tay thật trước đây họ đã mất. 
Họ có thể cảm nhận được vật nắm trên tay mềm hoặc cứng. Năm ngón tay hoạt động một cách linh hoạt, theo BBC.
Bàn tay điện tử này được thiết kế nhỏ gọn và người dùng có thể sử dụng ngoài phòng thí nghiệm so với bàn tay điện tử được phát minh vào năm 2014. Đội nghiên cứu này bao gồm các kỹ sư, các nhà khoa học thần kinh, các bác sĩ phẫu thuật, và các chuyên gia về người máy và điện tử học, đến từ Ý, Thụy Sĩ và Đức.
Bàn tay điện tử này có nhiều thiết bị cảm biến để có thể phân tích thông tin: vật người dùng đang nắm mềm hay cứng. Sau đó, thông tin này được truyền đến một máy tính nhỏ được thiết kế như ba lô đeo phía sau, và truyền ngược lại lên não của người dùng thông qua các điện cực nhỏ được cấy vào dây thần kinh trên cánh tay trên.
Bàn tay đã được lắp cho Almerina Mascarello - người mất đi cánh tay trái trong một vụ tai nạn cách đây 25 năm và một vài người khác có hoàn cảnh giống Mascarello.
“Tôi có cảm giác như bàn tay tôi đã quay trở lại. Bàn tay này giống như bàn tay thật trước kia của tôi. Cuối cùng tôi cũng có thể mặc được đồ hay mang giày mà trước kia tôi cảm thấy rất khó”, Mascarello nói với BBC ngày 3.1.
GS Silvestro Micera của Trường Nghiên cứu Cao cấp Sant'Anna (ở Pisa, Ý) cho biết họ dựa vào những bộ phim khoa học viễn tưởng như Cuộc chiến giữa các vì sao để tạo ra bàn tay robot này.
Đỗ Nhi

QĐ Syria cấp tốc không vận đưa lực lượng tinh nhuệ về Damascus: Cú "lật cánh" lịch sử

N. Tuấn Sơn |
QĐ Syria cấp tốc không vận đưa lực lượng tinh nhuệ về Damascus: Cú "lật cánh" lịch sử

Lữ đoàn đổ bộ đường không số 104 thuộc Vệ binh cộng hòa QĐ Syria đã rời tỉnh Deir Ezzor sau một thời gian dài triển khai ở đây để "lật cánh" về đông Damascus, sẵn sàng chiến đấu.



Theo Al-Masdar, chiều qua, các đơn vị thuộc Lữ đoàn đổ bộ đường không số 104 đã nhận lệnh cấp tốc "lật cánh" về đông Damascus sau một thời gian dài chiến đấu ở tỉnh Deir Ezzor. Đây sẽ là chuyến trở về lịch sử của một trong những đơn vị thiện chiến và giàu thành tích bậc nhất của Quân đội Syria.
Nhiệm vụ chính của họ ở đông Damascus là phối hợp cùng các lực lượng vũ trang Syria đánh chiến lại khu vực ngoại ô Harasta từ tay các nhóm chiến binh thánh chiến Harakat Ahrar Al-Sham, Faylaq Al-Rahman, và Hay’at Tahrir Al-Sham.
Trước đó, dưới sự chỉ huy của Issam Zahreddine (sau này được phong quân hàm thiếu tướng), Lữ đoàn đổ bộ đường không số 104 đã triển khai ở Deir Ezzor từ năm 2013 để tiến hành phòng ngự khu vực thủ phủ tỉnh này trước sự tấn công mãnh liệt của các tay súng phiến quân.
Họ đã giữ vững trận tuyến phòng ngự, bảo vệ thành công thủ phủ này khi lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đánh chiếm tỉnh này vào năm 2015.
Hiện Quân đội Syria (SAA) đã giành được những lợi thế lớn ở đông Damascus trong nỗ lực mới nhất nhằm giải tỏa vòng vây cho căn cứ thiết giáp đang bị các nhóm phiến quân giáp công.
Sau một trận đánh nảy lửa với các tay súng khủng bố Hồi giáo thuộc những nhóm Harakat Ahrar Al-Sham và Hay’at Tahrir Al-Sham, vào hôm nay Chủ Nhật, Quân đội Syria đã giành được thắng lợi lớn trong khu vực Harasta.
Theo một nguồn tin quân sự, Sư đoàn cơ giới hóa số 4 và các đơn vị Vệ binh công hòa của Quân đội Syria đã chiếm được một số tòa nhà lớn và đang tiếp tục phát triển thế tiến công để giành được các toàn nhà khác xung quanh khu trung tâm, đồng thời tiến gần hơn tới khu vực bệnh viện Al-Barazi.
Đây cũng là nơi có hỏa lực tập trung dữ dội nhất từ các hỏa điểm của phiến quân gần đó.
Với kết quả tích cực vừa giành được trong sáng chủ Nhâtk, các lực lượng giải vây hiện nay chỉ còn cách chiến tuyến của đơn vị QĐ Syria đang cố thủ trong căn cứ thiết giáp chiến lược khoảng 80m. Vòng cương tỏa của khủng bố bao quanh căn cứ này sắp bị xuyên thủng.

Điều ít biết về hầm trú ẩn “Ngày tận thế” của lãnh đạo Trung Quốc

Dân trí Để chuẩn bị cho kịch bản “Ngày tận thế” khi xảy ra chiến tranh hạt nhân, Trung Quốc đã xây dựng hầm trú ẩn ở độ sâu hơn 2 km dành cho các lãnh đạo cấp cao của nước này.


Bên trong Trung tâm Chỉ huy Tác chiến chung của Trung Quốc (Ảnh: News.china.com)
Bên trong Trung tâm Chỉ huy Tác chiến chung của Trung Quốc (Ảnh: News.china.com)
Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, một hầm trú ẩn hạt nhân dành cho các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc cùng các thuộc cấp, binh sĩ và nhân viên của họ đã được xây dựng bên trong hang đá ở độ sâu hơn 2 km và nằm dưới những lớp đá dày hiếm có.
Hầm trú ẩn hạt nhân của Trung Quốc nằm dưới một công viên quốc gia, cách các trụ sở chính của chính quyền trung ương Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh khoảng 20 km về phía tây bắc. Công trình đặc biệt này được đặt giữa một mạng lưới hang động với sức chứa đủ cho một thành phố nhỏ và nguồn nước sạch ổn định cho khoảng 1 triệu người.
Hầm trú ẩn hạt nhân là một phần của Trung tâm Chỉ huy Tác chiến chung thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Công trình này lần đầu được hé lộ vào năm 2016 khi truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin về chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới đây.
Hiện chưa rõ Trung Quốc đã xây Trung tâm Chỉ huy Tác chiến hay hầm trú ẩn hạt nhân vào thời điểm nào. Tuy nhiên, theo thông tin từ truyền thông nhà nước, việc xây dựng bắt đầu từ hàng chục năm trước và các cơ sở này đã được nâng cấp đáng kể trong những năm gần đây.
Trung tâm Chỉ huy Tác chiến được xem là cơ quan “đầu não” của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vì tất cả các quyết định liên quan tới quân đội đều xuất phát từ đây. Hoạt động thường ngày của trung tâm này là phân tích thông tin tình báo quân đội, giám sát các hoạt động tại 5 “vùng tác chiến” của Trung Quốc và đưa ra mệnh lệnh cho các chiến dịch quân sự cả trong và ngoài nước.
Hầm trú ẩn đặc biệt
Chủ tịch Tập Cận Bình mặc quân phục tới thăm Trung tâm Tác chiến chỉ huy năm 2016 (Ảnh: News.china.com)
Chủ tịch Tập Cận Bình mặc quân phục tới thăm Trung tâm Tác chiến chỉ huy năm 2016 (Ảnh: News.china.com)
Lối vào chính của hầm trú ẩn hạt nhân Trung Quốc nằm tại Công viên Rừng Quốc gia Tây Sơn, do vậy trong trường hợp khẩn cấp như xảy ra một vụ tấn công hạt nhân, các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc sẽ không phải di chuyển quá xa từ các cơ quan chính tại Trung Nam Hải gần Tử Cấm Thành để đến hầm trú ẩn. Khi tới nơi an toàn, chính quyền Trung Quốc có thể tiếp tục duy trì hoạt động bên trong hầm như bình thường.
Các hầm trú ẩn hạt nhân của Trung Quốc được cho là xây dựng từ những năm 1950, song địa chỉ chính xác của các công trình này cho đến nay vẫn là điều bí mật.
So với những hầm trú ẩn hạt nhân quy mô lớn nổi tiếng như Tổ hợp Núi đá Raven của quân đội Mỹ ở Pennsylvania hay Bộ Chỉ huy Phòng vệ Vũ trụ Bắc Mỹ ở Núi Cheyenne tại Colorado, hầm trú ẩn hạt nhân của Trung Quốc ở Tây Sơn cũng có những ưu điểm “độc nhất vô nhị”.
Theo Qin Dajun, nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Địa chất và Địa Vật lý thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, các hầm trú ẩn Trung Quốc nằm sâu dưới lòng đất hơn 2 km ở Tây Sơn. Như vậy hầm trú ẩn này có độ sâu ngang hàng với Krubera - hang động sâu nhất thế giới hiện nay tại Georgia.
Bản đồ khu vực Trung tâm Chỉ huy Tác chiến chung của Trung Quốc (ngôi sao màu đỏ) (Ảnh: SCMP)
Bản đồ khu vực Trung tâm Chỉ huy Tác chiến chung của Trung Quốc (ngôi sao màu đỏ) (Ảnh: SCMP)
Hầm trú ẩn hạt nhân Trung Quốc nằm trong những hang đá vôi từng trải qua hàng triệu năm bào mòn của địa chất. Tại Tây Sơn, những hang đá này nằm dưới nhiều lớp đá khác nhau như đá granite, một trong những vật liệu tự nhiên cứng nhất thế giới, với độ dày trung bình khoảng 1.000 m. Các chuyên gia hạt nhân cho biết một hầm trú ẩn thường chỉ cần lớp đệm đá dày hơn 100 m là đủ chống chọi với một vụ nổ hạt nhân.
“Đây có lẽ là hầm ngầm sâu nhất thế giới theo tôi biết”, chuyên gia Qin nhận định.
Các hẩm trú ẩn “Ngày tận thế” được thiết kế bên dưới các ngọn núi với những lớp đá cứng có chịu được các vụ nổ lớn. Hầm được thiết kế để có thể vận hành độc lập trong thời gian dài mà không cần tiếp viện từ bên ngoài. Ngoài ra, hầm cũng có hệ thống thông hơi đặc biệt để lọc bỏ các chất độc phóng xạ phóng ra từ bom nguyên tử. Quy mô của hầm trú ẩn rộng lớn và phức tạp tương đương một thành phố nhỏ với hệ thống thông tin liên lạc phức tạp, các đường hầm đủ rộng để chứa máy bay cũng như xe tăng, cùng không gian để chứa được hơn 1.000 người.
Theo chuyên gia Qin, một trong những mục đích của dự án xây dựng hầm hạt nhân là phải nghiên cứu xem liệu trung tâm chỉ huy có đủ nguồn nước để dùng trong trường hợp xảy ra tấn công hạt nhân hay không.
Mực nước ngầm của Bắc Kinh đã giảm hơn một mét mỗi năm kể từ thập niên 1990 do hệ thống giếng đào phát triển rầm rộ để đáp ứng nhu cầu dân số đông của thành phố này. Tuy nhiên, kết quả phân tích các mẫu hỗn hợp thu được từ các giếng nước tại Tây Sơn cho thấy gần 90% mạng lưới nước ngầm của khu vực này luôn được làm mới, tức là được bổ sung liên tục từ các hiện tượng tự nhiên như mưa, tuyết và sông hồ. Theo đó, nguồn nước dự trữ tại khu vực này đủ cung cấp nhu cầu nước cho hơn 1 triệu người.
Mặc dù vậy, các chuyên gia cũng lo ngại về việc các chất phóng xạ phát sinh sau vụ nổ hạt nhân sẽ ngấm vào nguồn nước tại Tây Sơn. Do vậy, Trung Quốc cũng tính đến phương án xử lý các chất phóng xạ này trước khi sử dụng. Sau khi loại bỏ chất phóng xạ, nước sạch được cho là có thể lưu trữ trong hầm ngầm trong vòng nhiều năm
“Trung Quốc đã phát triển các công nghệ và trang thiết bị tiên tiến để xử lý vấn đề này và hiện là nước đi đầu thế giới”, chuyên gia hạt nhân Liu Young tại Đại học Nam Trung Quốc ở Hồ Nam, người đứng đầu chương trình nghiên cứu xử lý chất thải phóng xạ do quân đội và ngành công nghiệp hạt nhân Trung Quốc bảo trợ, cho biết.
Thành Đạt
Theo SCMP

2 tàu đâm nhau ở Trung Quốc, 32 người mất tích

Dân trí 32 người đã mất tích sau khi tàu chở dầu Panama va chạm với tàu chở hàng Hong Kong và bốc cháy ở ngoài khơi bờ biển Trung Quốc hôm 6/1.


Tàu chở dầu Sanchi bốc cháy sau vụ tai nạn ở ngoài khơi Trung Quốc (Ảnh: CGTN)
Tàu chở dầu Sanchi bốc cháy sau vụ tai nạn ở ngoài khơi Trung Quốc (Ảnh: CGTN)
Hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn thông báo của Bộ Giao thông Trung Quốc cho biết vụ va chạm giữa tàu chở dầu Sanchi, đăng ký tại Panama, và tàu chở hàng CF Crystal của Hong Kong đã xảy ra vào lúc 20h ngày 6/1 theo giờ địa phương, cách cửa sông Trường Giang 160 hải lý về phía đông.
Vụ tai nạn đã gây ra đám cháy lớn trên tàu Sanchi, buộc tàu này phải chuyển hướng sang phải. 32 thủy thủ trên tàu Panama hiện vẫn mất tích, trong đó có 30 người Iran và 2 người Bangladesh.
Tàu chở hàng CF Crystal cũng bị hư hại sau vụ va chạm. Thủy thủ đoàn gồm 21 người trên tàu Hong Kong vẫn an toàn sau khi được các tàu tuần tra Trung Quốc giải cứu.
Cho tới sáng nay, công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục. Một số tàu cảnh sát biển, 3 tàu cứu hộ và 3 tàu dọn vệ sinh chuyên nghiệp đã được điều động tới hiện trường vụ tai nạn.
Ngoài ra, Sở Cứu hỏa Thượng Hải cũng cử các chuyên gia tới xử lý đám cháy, trong khi Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc triển khai một tàu cảnh sát biển và một máy bay tới trợ giúp công tác cứu hộ.
Vào thời điểm xảy ra tai nạn, tàu Sanchi, dài 274 m, do một công ty Iran thuê để vận chuyển 136.000 tấn dầu tới Hàn Quốc. Trong khi đó, tàu CF Crystal, dài 225 m, đang trong hành trình chở 64.000 tấn ngũ cốc từ Mỹ về tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Thành Đạt
Theo RT

Tai nạn giao thông mới nhất 24h qua ngày 7/1/2018

authorMạnh Long 19:52 07/01/2018

(VietQ.vn) - Những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ngày 7/1: Đi đám cưới, xe ô tô mất lái khiến 5 người thương vong; Nữ hiệu phó bị xe khách cán tử vong thương tâm;...
Đi đám cưới, xe ô tô mất lái khiến 5 người thương vong
Theo tin tức mới nhất về tai nạn giao thông được cập nhật trên báo Người Lao động, tối 6/1, ông Nguyễn Khắc Hùng, Chủ tịch UBND xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 5 người thương vong.
Tai nạn giao thông mới nhất 24h qua ngày 7/1/2018 - ảnh 1

Vụ tai nạn giao thông khiến phần đầu xe bẹp dúm. Ảnh: Báo Người lao động

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào trưa cùng ngày, trên tuyến Tỉnh lộ 1, đoạn qua xã Ea Huar. Theo người dân tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, vào thời điểm trên chiếc xe bán tải mang BKS 47C-16086 (chưa xác định danh tính tài xế) lưu thông trên Tỉnh lộ 1 theo hướng TP Buôn Ma Thuột đi huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) trên xe có 5 người, trong đó có 3 trẻ em.
Xe chạy với tốc độ cao rồi mất lái, tự đâm vào gốc cây ven đường khiến người đàn ông ngồi phía sau xe tử vong tại chỗ, 3 cháu nhỏ và tài xế bị thương nặng. Sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, người dân đã đến phá cửa kéo các nạn nhân ra ngoài và đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu. 

Tai nạn giao thông mới nhất 24h qua ngày 7/1/2018 - ảnh 2tai nạn giao thông mới nhất 24h qua ngày 31/12/2017(VietQ.vn) - Những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ngày 31/12: Mẹ khóc lịm bên 2 con gái bị ô tô cán tử vong; Hai xe khách đối đầu khiến 6 người bị thương;...
Nữ hiệu phó bị xe khách cán tử vong thương tâm
Theo tin tức mới nhất về tai nạn giao thông được cập nhật trên báo Giao thông, vào khoảng 6h30 phút ngày 7/1, trên tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn qua phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và xe máy khiến một cô giáo tử vong tại chỗ.
Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, vào thời điểm trên, bà Trần Thị Thu (SN 1968, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân - phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển xe máy BKS: 47B1-432.05 từ phía cây xăng ra khu vực bùng binh về hướng Trung tâm TP Buôn Ma Thuột.
Tai nạn giao thông mới nhất 24h qua ngày 7/1/2018 - ảnh 3

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Báo Giao thông 

Khi xe máy chạy ra khu vực bùng binh thì va chạm vào hông xe khách BKS: 36B - 022.69 do tài xế Lương Đình Nam (SN 1971, ngụ huyện Như Thanh, Thanh Hóa) điều khiển đang lưu thông theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk. Hậu quả vụ tai nạn giao thông, cả xe máy và người té xuống đường, cùng lúc này bà Thu bị bánh sau xe khách cán qua người gây tử vong tại chỗ.
Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Nam thanh niên bị ô tô tông văng hơn 5 mét, nằm bất động ở Sài Gòn
Theo tin tức mới nhất về tai nạn giao thông được cập nhật trên báo Công An TP. HCM, khoảng 9h30 ngày 7/1, ô tô bán tải BS: 51C - 170.65 đi trên đường Võ Văn Kiệt, hướng từ Q.1 về H.Bình Chánh.
Đến giao lộ Võ Văn Kiệt - An Dương Vương (Q.Bình Tân giáp Q.6, TP.HCM) thì tông trúng xe máy BS: 63F7-6958 do nam thanh niên khoảng 20 tuổi cầm lái, đang băng ngang qua đường.
Tai nạn giao thông mới nhất 24h qua ngày 7/1/2018 - ảnh 4

Xe máy vỡ nát sau vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Báo Công An TP. HCM 

Sau vụ tai nạn giao thông, nam thanh niên bị văng xa hơn 5m, nằm bất động trên đường. Nạn nhân vụ tai nạn giao thông được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.
Cả hai phương tiện hư hỏng nằm giữa đường. Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Mạnh Long (T/h)

Xét xử đại án Trầm Bê, Phạm Công Danh: Triệu tập nhiều đại gia

08/01/2018 00:04

TAND TP HCM dự kiến ngày 8-1 đưa ra xét xử vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng gây thiệt hại hơn 6.123 tỉ đồng

Ngoài ông Trầm Bê (SN 1959; nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank), Phạm Công Danh (SN 1965; nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng - VNCB, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh), Phan Huy Khang (SN 1973, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Sacombank), vụ án còn có 19 bị cáo khác thuộc các công ty sân sau của Phạm Công Danh cùng một số ngân hàng.
Hơn 70 luật sư bào chữa
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài từ ngày 8-1 đến 9-2. Điều hành phiên tòa gồm thẩm phán chủ tọa Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM), thẩm phán Huỳnh Thị Việt Tiên cùng 3 hội thẩm, 2 thư ký và 2 thẩm phán dự khuyết.
Xét xử đại án Trầm Bê, Phạm Công Danh: Triệu tập nhiều đại gia - Ảnh 1.
Ông Phạm Công Danh
VKSND Tối cao cũng phân công bà Nguyễn Quỳnh Lan, ông Trần Ngọc Quang là những kiểm sát viên dày dạn kinh nghiệm tại VKSND TP HCM giữ quyền công tố tại tòa. Đến nay, TAND TP HCM cho biết hơn 70 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyền lợi cho các ngân hàng và những người liên quan. Chỉ riêng ông Phạm Công Danh có hơn 7 luật sư bào chữa.
Hai luật sư Nguyễn Thị Mai Hồng, Phạm Ngọc Trung bào chữa cho ông Trầm Bê; luật sư Phạm Công Hùng (nguyên thẩm phán TAND Tối cao tại TP HCM) bào chữa cho ông Phạm Việt Thép (Giám đốc JSC An Phát); luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi bào chữa cho ông Hoàng Long Hà (nguyên Phó Giám đốc BIDV Gia Định)...
Đáng chú ý, tòa cũng triệu tập hơn 200 người liên quan. Trong số này có ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT, Trưởng Phân ban Rủi ro BIDV) cùng các cá nhân đang công tác tại BIDV; bà Hứa Thị Phấn (nguyên đại diện Ngân hàng Đại Tín - TrustBank), ông Trần Quý Thanh và con gái Trần Ngọc Bích thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát.
Thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, ngày 6-9-2012, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu TrustBank, ông Phạm Công Danh đã nắm quyền kiểm soát, chi phối ngân hàng (sau đổi tên là Ngân hàng TMCP Phương Nam).
Tại thời điểm trên, ngân hàng này đang bị Ngân hàng Nhà nước đặt vào tình trạng kiểm soát và mọi giao dịch từ 5 tỉ đồng trở lên đều phải có ý kiến của Tổ Giám sát Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, ông Phạm Công Danh đã chỉ đạo HĐQT, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát VNCB, cấp dưới thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và VNCB thực hiện lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền sử dụng bằng cách gửi tiền sang 3 ngân hàng: Sacombank, TPBank, BIDV để cầm cố, bảo lãnh và trả nợ các khoản vay do các công ty của ông thành lập hoặc mượn pháp nhân đứng tên trên hồ sơ vay vốn 3 ngân hàng này, gây thiệt hại cho VNCB 6.123,7 tỉ đồng.
Cụ thể, ông Phạm Công Danh đã lập hồ sơ vay vốn khống (1.800 tỉ đồng) rồi rút tiền sử dụng cho các khoản vay cũ của Tập đoàn Thiên Thanh, sử dụng cho cá nhân… bằng cách gửi tiền sang Sacombank (1.854 tỉ đồng) để cầm cố, bảo lãnh và trả nợ các khoản vay do 6 công ty của ông thành lập, đứng tên trên hồ sơ vay vốn ngân hàng này, gây thiệt hại cho VNCB 1.836 tỉ đồng.
Ông Danh còn lập hồ sơ vay vốn khống (1.666,8 tỉ đồng) để rút tiền trả cho bà Hứa Thị Phấn trong thương vụ mua lại TrustBank, trả các khoản vay cũ của Tập đoàn Thiên Thanh, chăm sóc khách hàng và sử dụng cá nhân...
Ngoài ra, ông Danh còn lập hồ sơ vay vốn khống số tiền 4.700 tỉ đồng nhằm chứng minh năng lực tài chính thực hiện đề án tăng vốn VNCB từ 3.000 tỉ đồng lên 4.000 tỉ đồng, bằng cách gửi 3.070 tỉ đồng sang BIDV để bảo lãnh, trả nợ các khoản vay do 12 công ty của Danh thành lập, vay vốn của BIDV, gây thiệt hại cho VNCB 2.251 tỉ đồng.
Cá nhân sai phạm tại 3 ngân hàng: Xử lý hành chính
Đối với các cá nhân liên quan tại Sacombank, BIDV và TPBank, Bộ Công an kết luận đã vi phạm quy định cho vay trong quá trình xét duyệt và cho 29 công ty liên quan đến Phạm Công Danh vay vốn. Tuy nhiên, kết quả giám định các ngân hàng này không bị thiệt hại nên không cấu thành tội "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Quá trình điều tra đến nay cũng không có tài liệu, chứng cứ, lời khai về việc các cá nhân tại các ngân hàng hưởng lợi và không đủ căn cứ xác định các cá nhân liên quan tại 3 ngân hàng là đồng phạm với Phạm Công Danh về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Tuy vậy, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kiến nghị cơ quan chủ quản có hình thức xử lý hành chính nghiêm khắc.
Bài và ảnh: Phạm Dũng

Thế giới ra sao nếu các lò phản ứng hạt nhân nổ đồng loạt?

Nếu tất cả các nhà máy điện hạt nhân trên trái đất cùng lúc nổ tung, nó sẽ khiến hành tinh này trở thành một nơi hoàn toàn không thể sinh sống trong 156 năm tiếp theo, do đất và không khí bị nhiễm chất đồng vị phóng xạ cesium-137, các nhà khoa học Anh cho hay.
Trong một bài báo với nhan đề :"Tận thế hạt nhân thứ 2" đăng trên Tập san Các chủ đề vật lý đặc biệt, các nhà nghiên cứu thuộc đại học Leicester của Anh đã đề cập cụ thể tới bộ phim truyền hình khoa học viễn tưởng The 100.
nổ hạt nhân,viễn cảnh,phóng xạ

Các nhà nghiên cứu cho hay, bộ phim có nêu rằng "một phi hành đoàn nhỏ đã rời trái đất bằng tên lửa nhằm thoát ngày tận thế, xảy ra khi tất cả nhà máy điện hạt nhân trên trái đất tan chảy gần như cùng lúc. Sự kiện này được gọi tên là "Praimfaya". Một nhóm người khác sống sót nhờ trốn trong hầm ngầm.
Theo Sputnik, các nhà nghiên cứu cho hay, họ đã quyết định "đánh giá tính chính xác của lời khẳng định" của Clarke, thủ lĩnh của nhóm sống sót trên. Clarke là người miễn nhiễm phóng xạ và từng tuyên bố, việc trở lại trái đất sẽ là an toàn khoảng gần 1 thập niên sau ngày tận thế.
Sử dụng dữ liệu thu thập được sau thảm họa hạt nhân Chernobyl và Fukushima, các nhà khoa học đã cố tính toán có bao nhiêu nuclit phóng xạ bay vào không khí khi các lò phản ứng hạt nhân tan chảy và hành tinh này không thể cư ngụ trong bao lâu.
"Clarke cho rằng phóng xạ sẽ giảm xuống mức an toàn 5 năm sau khi Praimfaya xảy ra. Từ mô hình của mình, chúng tôi cho rằng đã có sự đánh giá thấp nghiêm trọng và chúng tôi kết luận, chỉ có thể sống được ở trái đất 156 năm sau khi Praimfaya xảy ra", các nhà nghiên cứu chỉ ra.
Hoài Linh

Giải độc đắc 570 triệu USD ở Mỹ có chủ

Một tấm vé trúng độc đắc 570 triệu USD, lớn thứ năm lịch sử giải, được bán ra ở bang New Hampshire, Mỹ.


Một vé số Powerball. Ảnh: ABC13.
Một vé số Powerball. Ảnh: ABC13.
Giải độc đắc Powerball 570 triệu USD quay thưởng ngày 6/1 với dãy số trúng thưởng là 12, 29, 30, 33, 61, số Powerball 26. Một vé trúng thưởng được bán ra tại bang New Hampshire. Đây là giải độc đắc lớn thứ năm lịch sử Powerball, NBC News đưa tin.
Người sở hữu vé trúng độc đắc có thể chọn nhận giải dần trong 30 năm hoặc nhận tiền một lần.
Giải xổ số Mega Millions ngày 5/1 cũng có một vé trúng độc đắc 450 triệu USD được bán ở bang Florida. Người chiến thắng chưa lộ diện.
Powerball và Mega Millions, hai giải xổ số lớn nhất ở Mỹ, lần lượt thay đổi luật chơi năm 2015 và 2017, khiến người chơi khó chiến thắng hơn. Tỷ lệ trúng độc đắc của Powerball và Mega Millions là 1/292,2 triệu và 1/302,6 triệu. Trong khi đó, tỷ lệ bị sét đánh ở Mỹ là 1/1 triệu.
Powerball được chơi tại 44 bang của Mỹ, Washington D.C, quần đảo Virgin và Puerto Rico. Một vé Powerball có giá 2 USD. Người chơi chọn 5 số trong một dãy từ 1 đến 69. Số Powerball được chọn từ 1 đến 26. Kết quả được công bố vào thứ 4 và thứ 7 hàng tuần. Giải thưởng được chia đều nếu có nhiều người trúng.
Mega Millions được chơi tại 44 bang, Washington D.C và quần đảo Virgin. Người chơi chọn 5 số trong một dãy từ 1 đến 70 và số thứ sáu chọn từ dãy từ 1 đến 25. Kết quả được công bố vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần. Giá vé, cách chia giải và trao giải thưởng tương tự như Powerball.
Như Tâm

Vì sao nhiều cô gái Tây “mê mẩn” đàn ông Trung Quốc?

Thứ Hai, ngày 08/01/2018 00:30 AM (GMT+7)

Nhiều phụ nữ nước ngoài cho rằng đàn ông Trung Quốc có rất nhiều tính cách tốt hơn đàn ông bản địa ở quốc gia họ.

Vì sao nhiều cô gái Tây “mê mẩn” đàn ông Trung Quốc? - 1
Chen Jingyang, 28 tuổi, và cô vợ người Nga xinh đẹp Sophia, 22 tuổi
Trong khi mất cân bằng giới tính đang là vấn đề nan giải, nhiều nam giới Trung Quốc đã tự giải quyết bằng cách tìm vợ ở quốc gia khác. Điều này đang dần trở thành xu hướng ở Trung Quốc, với một số trường hợp “lợi cả đôi đường” và một số trường hợp ẩn chứa nhiều vấn đề về văn hóa và pháp lý.
Năm 2016, Juli Min, một cô gái người Mỹ gốc Hàn Quốc, kết hôn với một người đàn ông ở Thượng Hải. Họ lần đầu gặp nhau tại thành phố New York năm 2013, trong khi cả hai đều làm việc trong ngành tài chính.
Chồng của Min đã sống ở Mỹ trong nhiều năm. Thông qua làm việc với nhau hằng ngày, họ dần dần cảm thấy gắn kết. Sau khi hẹn hò khoảng một tháng rưỡi, họ hầu như lúc nào cũng dính lấy nhau. Min luôn hãnh diện bởi những cử chỉ ngọt ngào và sự quan tâm thường xuyên của người yêu.
"Thỉnh thoảng, anh ấy đón tôi ở chỗ làm hoặc tặng tôi hoa. Anh ấy thường nhắn tin cho tôi trong ngày để hỏi thăm”, Min kể vời Thời báo Hoàn Cầu.
Min nhận ra rằng mình đang hẹn hò với quý ông thật sự. "Anh ấy thậm chí chưa bao giờ cố hôn tôi trong 3 tháng đầu tiên. Tôi rất ngạc nhiên, nhưng cũng rất hạnh phúc với cái cách anh ấy tôn trọng không gian riêng và sự thoải mái của tôi", Min nói.
"Đôi khi bạn gặp anh chàng người Mỹ và anh ấy mong đợi một nụ hôn sau buổi hẹn đầu tiên – điều đó thật vô lý”.
Sau hai năm hẹn hò, cặp đôi quyết định kết hôn.
Vì sao nhiều cô gái Tây “mê mẩn” đàn ông Trung Quốc? - 2
Nhiều phụ nữ Tây cho rằng đàn ông Trung Quốc rất ngọt ngào và quan tâm bạn gái (Ảnh minh họa)
"Anh ấy có tất cả những gì tôi thích: thông minh, vui vẻ, quan tâm đến những điều mới. Anh ấy cũng rất tốt với tôi: thực tế, hợp lý, luôn quan tâm và hỗ trợ", Min nói. "Sự khác biệt lớn nhất giữa chúng tôi không phải anh ấy là người Trung Quốc còn tôi là người Mỹ gốc Hàn, mà chỉ là công việc của chúng tôi".

Min chỉ là một trong những cô gái lấy chồng Trung Quốc và cảm thấy rất hạnh phúc với lựa chọn của mình. Có người nói rằng đàn ông Trung Quốc “tốt hơn” đàn ông nước họ về nhiều mặt.
Chu đáo và giữ cam kết
Khi về sống cùng nhau, Min thấy rất vui khi người chồng Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ việc nhà với cô. Min tin rằng tính cách này chịu ảnh hưởng bởi gia đình và văn hoá.
"Bố chồng tôi nấu cơm và dọn nhà và là người đàn ông hướng nội. Có thể khi nhìn thấy điều đó, chồng tôi cũng vui vẻ giúp đỡ công việc nhà", Min nói. "Nam giới Trung Quốc có vẻ không quá đặt nặng vai trò truyền thống của nam giới như đàn ông Hàn Quốc".
Không chỉ Min, nhiều phụ nữ Ukraine lấy chồng Trung Quốc cũng nhận thấy sự khác biệt giữa chồng họ và đàn ông bản địa.
Victoria Kurzova, người Nga 25 tuổi làm việc tại Bắc Kinh, đã hẹn hò với vài người đàn ông Trung Quốc. Theo cô, so với đàn ông Nga, đàn ông Trung Quốc thường chu đáo hơn.
"Đàn ông Trung Quốc sẵn sàng chăm sóc bạn gái của họ và thay đổi thói quen hoặc kế hoạch vì người yêu. Nhưng ở Nga, nhiều người không làm điều đó vì họ nghĩ rằng điều này khiến họ mất mặt", Kurzova nói với Thời báo Hoàn cầu.
Vì sao nhiều cô gái Tây “mê mẩn” đàn ông Trung Quốc? - 3
Theo Kurzova, so với đàn ông Nga, đàn ông Trung Quốc thường chu đáo hơn.
Nataliya, giáo viên 37 tuổi đến từ Ukraina, sống ở Bắc Kinh với người chồng Trung Quốc được 10 năm. Cô nói rằng mình chọn chồng Trung Quốc vì họ quan tâm hơn và sẵn sàng cam kết với gia đình hơn.
Nataliya và chồng yêu xa bốn năm trước khi kết hôn. Sau đó cô chuyển đến Trung Quốc để sống với anh. Trong 4 năm, người chồng Trung Quốc gọi điện cho cô mỗi ngày, điều cô đánh giá là thể hiện sự chăm sóc và cam kết.
Nataliya nói: "Ở Ukraine, rất nhiều đàn ông không làm việc và yêu cầu vợ phải vừa đi làm vừa có trách nhiệm với gia đình, chưa kể nhiều người có vấn đề về rượu bia. Nhưng đàn ông Trung Quốc sẵn sàng chịu trách nhiệm trong gia đình".
Ngoài ra, ở Trung Quốc, mối quan hệ giữa hai vợ chồng trẻ và cha mẹ gần gũi hơn so với ở Ukraine, điều này làm cho Nataliya cảm thấy được chấp nhận và yêu mến trong gia đình.
Câu chuyện của Nataliya cũng như các phụ nữ lấy chồng Trung Quốc đã truyền cảm hứng cho nhiều cô gái trẻ. Trong một câu lạc bộ hẹn hò, các thành viên đều nói họ thích đàn ông Trung Quốc.
“Chúng tôi thực sự thích đàn ông Trung Quốc. Họ thực sự hào phóng và chu đáo”, cặp sinh đôi người Ukraine tên Alia and Nika nói với Daily Mail. “Họ dễ thương. Khác hoàn toàn đàn ông Ukraine”.
Vì sao nhiều cô gái Tây “mê mẩn” đàn ông Trung Quốc? - 4
“Chúng tôi thực sự thích đàn ông Trung Quốc. Họ thực sự hào phóng và chu đáo”, cặp sinh đôi người Ukraine tên Alia and Nika nói với Daily Mail
Một người phụ nữ Ukraina khác lấy chồng Trung Quốc cũng nói rằng đàn ông Trung Quốc quan tâm hơn đàn ông ở quê hương cô.
Karalina, 21 tuổi, nhận xét: "Trong văn hoá của họ, gia đình là quan trọng nhất. Tính khí của họ nhẹ nhàng và họ sẵn sàng dành nhiều thời gian hơn với bạn gái”.
Heather Roberts, cô gái người Mỹ làm việc tại Thượng Hải, cũng “mê đắm” người chồng Trung Quốc của mình. Roberts nói “anh ấy liên tục làm tôi cười, khiến tôi cảm thấy an toàn và được yêu”, Thời báo Hoàn cầu đưa tin.
“Anh ấy kiên nhẫn và luôn quan tâm đến sức khỏe của tôi. Tôi cảm thấy anh ấy như người nhà ngay cả trước khi chúng tôi kết hôn”, Roberts khen chồng.
Xung đột văn hóa
Tình yêu của cặp đôi chồng Trung Quốc-vợ nước ngoài không phải lúc nào cũng toàn màu hồng.
Roberts hiện đang sống cùng gia đình chồng – những người cô chỉ gặp vài lần trước đám cưới.
"Sau khi kết hôn và có con trai, chúng tôi bắt đầu sống cùng nhau. Tôi rất may mắn vì bố mẹ anh ấy cởi mở và chúng tôi đều tôn trọng lẫn nhau", Roberts nói với Thời báo Hoàn cầu.
"Nhưng có phải lúc nào chúng tôi cũng đồng tình với nhau không? Không. Chúng tôi có thường xuyên đồng tình với nhau không? Cũng không”.
Roberts nói rằng gia đình chồng rất vui lòng giúp đỡ trong việc nuôi dạy con cái cũng như công việc gia đình. Nhưng cô thừa nhận đôi khi cô phải thỏa hiệp với bố mẹ chồng những điều khá mâu thuẫn với tinh thần độc lập của người Mỹ.
"Không bao giờ dễ dàng khi sống chung với nhau, đặc biệt khi là cha mẹ bạn muốn đưa ra quyết định về con của bạn. Nhưng bây giờ bạn đã có một hội đồng muốn thảo luận về những quyết định này, đó là khi tôi cần sự ủng hộ của chồng tôi", Roberts nói.
Vì sao nhiều cô gái Tây “mê mẩn” đàn ông Trung Quốc? - 5
Gia đình của một cặp đôi chồng Trung Quốc - vợ Ukraine
Cô gái Thụy Điển Maja-Stina J. Wang cũng kết hôn với đàn ông Trung Quốc. Trong hai tháng đầu tiên, cô sống cùng bố mẹ chồng tại Thượng Hải, và đó là khi cô nhận thấy giá trị gia đình ở Trung Quốc rất khác so với châu Âu.
Maja-Stina sống độc lập từ năm 16 tuổi, đó là lý do cô cảm thấy không quen với cuộc sống bị can thiệp bởi gia đình chồng.
"Tôi dần hiểu ra rằng ở Trung Quốc bạn không chỉ kết hôn với một người, bạn còn kết hôn với cả gia đình anh ấy. Đối với tôi, đây là một trong những khác biệt lớn nhất về văn hoá", Maja-Stina nói.
Khi có con, Maja-Stina càng hiểu rõ về sự khác biệt văn hoá khi bố mẹ chồng khăng khăng đòi giúp hai vợ chồng nuôi con.
Cô nói: "Điều này tạo ra một chút xung đột về văn hóa, đặc biệt là khi cách thức giáo dục trẻ em của chúng tôi đôi khi không giống nhau”.
Ví dụ, Maja-Stina đã dạy con biết cách tự ăn một mình. Nhưng trong ngày tụ họp gia đình, bố mẹ chồng cô cương quyết muốn đút cho cháu ăn. Điều này xóa tan mọi nỗ lực của cô và con trai không còn muốn tự ăn nữa.
"Đây thực sự là vấn đề khó giải quyết", Maja-Stina thở dài. "Với tư cách là mẹ, tôi không muốn nuôi con theo cách tôi nghĩ là không tốt. Trong khi đó, bố mẹ chồng tôi sẽ cảm thấy buồn nếu họ không được tham gia việc nuôi dưỡng cháu. Tôi biết mọi thứ họ làm đều xuất phát từ tình yêu”.
Những người phụ nữ này cũng đưa ra lời khuyên về việc làm dâu ở nền văn hóa khác.
Roberts cho rằng đối với những người không thể chấp nhận phong tục mới hoặc thách thức thường xuyên, họ nên suy nghĩ hai lần trước khi lấy một người nước ngoài.
"Bất cứ cuộc hôn nhân nào cũng là một thách thức. Cuộc hôn nhân đa văn hóa cũng không dễ dàng hơn. Tôi thức dậy mỗi ngày và nhiều thách thức xuất hiện. Tôi cố gắng biến nó thành cơ hội nhiều nhất có thể”, Roberts nói.
Còn Min, cô gái người Mỹ gốc Hàn Quốc, thừa nhận có nhiều khó khăn trong mối quan hệ đa văn hoá, ví dụ như sống ở đâu. Sau một thời gian suy nghĩ, Min đồng ý chuyển đến Thượng Hải vì chồng cô có nhiều cơ hội nghề nghiệp tốt hơn ở đây.
Cô nói thêm: "Đối với một cặp đôi đa quốc tịch, việc di chuyển để thăm gia đình, chăm sóc cha mẹ lớn tuổi và để cho ông bà cảm thấy gần gũi với cháu, tất cả đều trở thành vấn đề phức tạp hơn”.
Đàn ông Trung Quốc đổ xô đi “càn quét” kiếm vợ ”Tây”
Ngày càng nhiều đàn ông Trung Quốc khiến người khác phải ghen tị vì lấy được những cô vợ người nước ngoài xinh đẹp,...
Theo Trà My - Tổng hợp (Dân Việt) 

Cửa máy bay tự dưng rơi, phi công Phần Lan tử vong tại chỗ

Chủ Nhật, ngày 07/01/2018 18:00 PM (GMT+7)

Các nhà chức trách Phần Lan đang điều tra một vụ tại nạn hy hữu khi phi công thiệt mạng bởi cửa máy bay rơi.

Cửa máy bay tự dưng rơi, phi công Phần Lan tử vong tại chỗ - 1
Tai nạn xảy ra tại sân bay Kittila, Phần Lan.
Theo tờ Lapin Kansa, tai nạn xảy ra vào cuối tuần này tại sân bay Kittila thuộc vùng Lapland, miền bắc Phần Lan.
Khi cơ phó và một tiếp viên chuẩn bị lên chiếc máy bay cá nhân Gulfstream G150 để kiểm tra trước chuyến bay trở lại thành phố Yekaterinburg, Nga, thì cửa của máy bay bất ngờ rời ra và rơi trúng phi công.
Cửa máy bay rơi tạo ra một lực rất mạnh, khiến phi công 50 tuổi tử vong ngay tại chỗ. Các nhân viên điều tra sau đó đã tìm thấy một số phận của chiếc, cửa cách máy bay khoảng 10 m.
Máy bay cá nhân Gulfstream G150 có thể chở được tối đa 20 hành khách. Nhưng vào thời điểm tai nạn xảy ra, không có hành khách nào trên máy bay.
Các nhà chức trách Phần Lan miêu tả vụ tai nạn “cực kỳ hy hữu” và xác định nguyên nhân chính là do sai sót kỹ thuật. Họ đã liên hệ với các quan chức ở Áo nơi chiếc máy bay được đăng ký cũng như nhà sản xuất tại Mỹ.
9 sự cố hàng không quái dị ở Trung Quốc năm 2017
Cư dân mạng xã hội Trung Quốc năm 2017 đã nhiều phen “dậy sóng” vì những sự cố hàng không nghiêm trọng, khiến nhiều...
Theo Huy Phong (Theo RT) (Dân Việt)

Khủng hoảng Iran leo thang nghiêm trọng

SGGP
Ngày 7-1, các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra tại nhiều thành phố lớn của Iran trong bối cảnh nhiều nguồn tin cho biết cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã bị nhà chức trách nước này bắt giữ vì hành động được cho là kích động bạo loạn chống chính phủ. 
Biểu tình ôn hòa ủng hộ Chính phủ Iran
Biểu tình ôn hòa ủng hộ Chính phủ Iran

Tình hình càng nghiêm trọng và có thể ảnh hưởng khu vực Trung Đông khi Mỹ đang có những bước đi phá vỡ thỏa thuận hạt nhân với Iran.
Nội công, ngoại kích
Nhật báo Al-Quds Al-Arabi có trụ sở tại London (Anh) dẫn một số nguồn tin đáng tin cậy ở Tehran ngày 6-1 cho biết, ông Ahmadinejad trong chuyến thăm tới thành phố Bushehr ở miền Tây Iran vào ngày 28-12-2017, đã cáo buộc một số nhà lãnh đạo đương nhiệm “quản lý kém”, “sống xa rời những vấn đề và lo lắng của nhân dân và không hề biết gì về thực tế xã hội”... Những bình luận của ông Ahmadinejad được đưa ra vào thời điểm bùng nổ làn sóng biểu tình chống chính phủ, đã khiến ông bị bắt.
Trong khi giới chức Iran chưa đưa ra bình luận gì về thông tin nêu trên, thì đài truyền hình nhà nước Iran phát sóng những hình ảnh cho thấy các cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ trong một số thành phố, nhằm đáp trả những kẻ nổi loạn và ủng hộ nổi loạn. Hội đồng Nhân quyền Tối cao Iran cũng lên tiếng chỉ trích một số nhà nước và cơ chế nhân quyền quốc tế ủng hộ những đối tượng gây bạo loạn, đồng thời mô tả sự hỗ trợ như vậy như là hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Iran.
Bộ trưởng Tình báo Iran Mahmoud Alavi khẳng định, lớp trẻ Iran sẽ đánh bại những âm mưu của thế lực thù địch từ Mỹ, Israel và Saudi Arabia. Lực lượng an ninh Iran sẽ không để kẻ thù làm tổn hại tới an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, ông Alavi cũng cam kết sẽ không để các nhóm khủng bố làm suy yếu ý chí của người dân Iran.
Cơ hội để thực hiện cam kết
Chính quyền Tehran nhận định làn sóng biểu tình nổ ra tại Iran bắt nguồn từ những vấn đề tồn tại ở trong nước cùng với sự can thiệp từ bên ngoài. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng làn sóng biểu tình hiện nay ở Iran là biểu hiện của sự chia rẽ, bè phái và tranh giành lợi ích trong nội bộ nước này. Đối thủ của đương kim Tổng thống Rouhani trong cuộc bầu cử năm 2017, ông Ebrahim Raisi đã đổ lỗi cho Tổng thống Iran để xảy ra biểu tình, phóng đại lợi ích thỏa thuận hạt nhân.
Vì vậy, các cuộc biểu tình này là dịp để Tổng thống Rouhani lắng nghe ý kiến của người dân Iran, nhanh chóng thực hiện những cam kết về cải cách kinh tế và xã hội mà ông đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử của mình. Tuy nhiên, để thực hiện những cam kết của mình, Tổng thống Iran sẽ phải đối mặt với các khó khăn và thử thách từ nạn gia đình trị và tham nhũng đang diễn ra ở Iran. Trước mắt, các phe phái ở Iran sẽ hành động để gây ảnh hưởng lên lãnh đạo tối cao Ayatollah Khamenei.
Còn về phía người dân Iran, với những biến động chính trị và sự bất ổn trong khu vực kể từ Mùa xuân Arab, chắc chắn rằng phần lớn họ sẽ ủng hộ giải pháp cho một cuộc cách mạng để cải cách hơn. Lịch sử cho thấy, sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của Iran đã để lại những “vết sẹo” hằn sâu vào tiềm thức người dân Iran trong nhiều thập kỷ qua.
Trong khi đó, mối quan hệ giữa Mỹ và Iran đang đối đầu quyết liệt. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 6-1 cho biết, các nghị sĩ nước này đang chuẩn bị một dự thảo về sửa đổi các điều kiện của thỏa thuận hạt nhân Iran, trong đó cho phép Washington tiếp tục tham gia thỏa thuận này. Tuy nhiên, theo Nga, việc Mỹ chuẩn bị một dự thảo như trên là một bước dạo đầu để khiến các nước khác rút lui khỏi thỏa thuận. Đây là một bước đi tồi tệ. Nếu Iran không thể đạt được thỏa thuận hạt nhân với các nước phương Tây, Trung Đông có thể bị đẩy vào một cuộc khủng hoảng thực sự.
HẠNH CHI (tổng hợp)

Lý giải hiện tượng cự đà đông cứng rơi như mưa ở Mỹ

Đợt lạnh kỷ lục tràn đến bang Florida khiến loài cự đà sống ở khu vực này đông cứng và rơi từ trên cây xuống như mưa.



Cự đà rơi la liệt khỏi ngọn cây ở bang Florida, Mỹ. Video: National Geographic. 
Trong khi phần lớn vùng phía bắc của Mỹ phải đương đầu với bão tuyết, những con cự đà rơi như mưa ở Florida. Các cư dân ở Florida chia sẻ nhiều ảnh chụp cự đà nằm ngửa bụng trong sân vườn và bên đường. Đó là do tác động của thời tiết lạnh bất thường đổ bộ bờ Đông nước Mỹ. Cự đà xanh, một loài xâm hại quen sống ở những vùng khí hậu nhiệt đới ấm áp, đang chịu ảnh hưởng, theo National Geographic.
Không phải tất cả cự đà ở Florida rơi trên nền đất đều chết. Trên thực tế, nhiều con bị đông cứng trong trạng thái tạm ngừng hoạt động và một số sẽ hồi sinh khi cơ thể ấm lên. Khi nhiệt độ giảm xuống dưới 4 - 10 độ C, máu của chúng bắt đầu chảy chậm lại và chúng rơi vào trạng thái hôn mê giống như một giấc ngủ sâu. Điều này khiến cự đà trở nên nguy hiểm đối với những người chạm vào chúng bởi chúng có thể tự vệ khi cử động được.
Cự đà xanh bị đông cứng nằm ngửa bụng bên hồ bơi. Ảnh: Twitter.
Cự đà xanh bị đông cứng nằm ngửa bụng bên hồ bơi. Ảnh: Twitter.
Lý do cự đà khó đương đầu với thời tiết lạnh là do cơ thể bò sát của chúng không kịp thích nghi. Florida là ngôi nhà của rất nhiều động vật xâm hại từ khỉ tới trăn, và cự đà cũng nằm trong số những loài bắt đầu ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Môi trường sống tự nhiên của chúng trải rộng từ nam Mexico đến rừng mưa Brazil, nơi chúng dành phần lớn thời gian trú trên vòm cây. Mãi tới những năm 1960, loài thằn lằn lớn có thể dài tới hai mét này, mới du nhập vào Florida. Từ sau đó, số lượng của chúng tăng đột biến.
Một phần lý do cự đà phát triển tốt ở Florida là nhờ thời tiết ẩm ướt nhiều nắng thường thấy trong bang. Nhưng khi không khí lạnh ập đến, cự đà rơi xuống đất. "Ngay khi nhiệt độ giảm, tốc độ trao đổi chất của chúng giảm theo", Coleman Sheehy, nhà nghiên cứu bò sát ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên thuộc Đại học Florida, cho biết. Sheehy giải hích do cự đà thuộc nhóm động vật máu lạnh, nhiệt độ cơ thể của chúng phụ thuộc vào nhiệt độ ngoài trời, máu trong cơ thể chúng giảm nhiệt nhiều trong thời tiết lạnh.
Nếu tiếp xúc với thời tiết lạnh trong thời gian đủ lâu, khoảng một đến hai ngày tùy theo kích thước và độ tuổi của cự đà, chúng thực sự sẽ chết. "Chúng thích nghi với việc sống sót trong thời tiết nóng. Chúng thích nghi rất kém với nhiệt độ lạnh", Sheehy nói.
Các động vật xâm hại khác ở Florida như tắc kè, trăn Miến Điện, thằn lằn brown anole và ếch cây Cuba cũng gặp khó khăn trong việc chống chọi với giá lạnh. Tuy nhiên, những loài bò sát bản xứ sống sót tốt hơn. Bò sát và động vật lưỡng cư ở những vùng có thời tiết lạnh thích nghi cả về mặt cấu tạo cơ thể và hành vi.
Một ví dụ điển hình là ếch gỗ sống ở Alaska. Trong suốt những tháng lạnh nhất trong năm. chất lỏng quanh tế bào của chúng tạo thành tinh thể băng, đóng băng 60% cơ thể. Một nghiên cứu vào năm 2014 phát hiện lượng glucose của chúng tăng cao và tim ngừng đập trong thời gian đó, nhưng khi mùa xuân đến, chúng giã đông và hoạt động bình thường.
Các loài bò sát bản xứ ở Florida có nhiều hành vi thích nghi với thời tiết lạnh. "Khi nhiệt độ hạ thấp, chúng biết trốn dưới đất", Sheehy cho biết. Trong khi thời tiết lạnh có thể khiến cự đà và những loài xâm hại khác chết hàng loạt, số lượng của chúng nhiều khả năng không bị ảnh hưởng về lâu dài. Một số loài thậm chí có thể học cách thích nghi.
Sau khi Florida trải qua thời tiết đặc biệt lạnh vào năm 2010, số lượng trăn Miến Điện dường như suy giảm, nhưng một nghiên cứu năm 2012 của Cục Cá và Động vật hoang dã Mỹ cho thấy chúng nhanh chóng phục hồi. Sheehy dự đoán điều tương tự cũng xảy ra với cự đà. "Quần thể cự đà có thể thích nghi theo thời gian. Chúng có thể chịu lạnh tốt hơn và mở rộng môi trường sống. Chúng ta vẫn cần chờ xem", Sheehy nói.
Phương Hoa

"Vùng chết" lan rộng khắp các đại dương

07/01/2018 11:16 AM | Thời sự

Cùng tìm hiểu xem cơ thể sẽ ra sao, "đóng băng" thế nào khi nhiệt độ xuống tới âm mấy chục độ.

"Vùng chết" lan rộng khắp các đại dương
Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Science cho thấy nhiều vùng biển trên thế giới đang rơi vào tình trạng đáng báo động, không còn một sinh vật nào sống nổi.
Theo các đo đạc, trong vòng nửa thế kỷ qua, các đại dương đã mất khoảng 2% tổng lượng oxy hòa tan. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống của các sinh vật biển.
Những vùng chết (đánh dấu bằng màu đỏ hoặc xanh) đang lan rộng trên khắp đại dương (màu đỏ: khu vực duyên hải; màu xanh: ngoài khơi) - ảnh do nhóm nghiên cứu cung cấp
Con số 2% đó tương đương việc tổng thể tích nước biển không có oxy đã tăng gấp 4 lần cũng như các vùng chết có nồng độ oxy thấp, không bảo đảm cho cuộc sống tăng gấp 10 lần.
Nghiên cứu trên được thực hiện bởi nhóm khoa học đến từ GO2NE – Mạng lưới Oxy đại dương, một nhóm công tác đặc biệt do Liên Hiệp Quốc thành lập.
Theo đánh giá của Tiến sĩ Denise Breitburg, nhà sinh thái biển thuộc Trung tâm Nghiên cứu môi trường Smithsonian (Mỹ), sự suy giảm oxy trong đại dương là một trong số những ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của hoạt động con người đối với môi trường sống trái đất.
Nguyên nhân chính xuất hiện những vùng chết là ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.
 Vùng chết lan rộng khắp các đại dương - Ảnh 1.
Ô nhiễm là một trong các nguyên nhân khiến vùng chết lan rộng. Trong ảnh: biển Caribean ngập chìm trong rác thải - ảnh: INDEPENDENT
Tuy nhiên, dù các con số thực sự nghiêm trọng, chúng ta vẫn có cách để giải quyết nó. Ví dụ, một nỗ lực đầu tư công nghệ xử lý nước thải tốt hơn ở vịnh Chesapeake (Mỹ) đã giúp tượng oxy trong nước biển khu vực này tăng lên đáng kể.
Tất nhiên, chỉ một địa phương làm thì không thể đủ để cứu lấy đại dương. Các nhà khoa học đưa ra lời kêu gọi nỗ lực toàn cầu để giải quyết vấn đề cấp bách này.
Theo A Thư
Người lao động

Sau khi nhận học bổng du học tiền tỷ, các bạn trẻ tài năng này giờ ra sao?

Lê Ái, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 08/01/2018

Đa phần các bạn trẻ đều đang trong giai đoạn thích nghi với môi trường học tập và cuộc sống mới. Việc học ở các trường hàng đầu luôn gắn liền với những áp lực, đòi hỏi cao ở bản thân. Bạn có thể là người rất xuất sắc ở quê nhà, nhưng khi sang Mỹ hay Canada... mọi thứ đều phải bắt đầu từ vạch xuất phát.

Kiếm học bổng tiền tỷ đi du học giờ đây chẳng phải là điều viển vông hay cái đích khó chạm đến với nhiều người trẻ. Trong năm 2017, chúng ta đã lắng nghe rất nhiều câu chuyện, được gặp gỡ với khá nhiều tấm gương mặt trẻ tài năng. Họ không chỉ có điểm số cao trong học tập mà còn theo đuổi những suy nghĩ đột phá chinh phục được hội đồng tuyển sinh khó tính của các trường ĐH danh tiếng trên thế giới.
Chúng ta nghe thấy một nữ sinh Ams được nhận vào Harvard để học về Nhân văn, một du học sinh Việt hào hứng đến ĐH Johns Hopkins ở tuổi 24 với học bổng tiếng sĩ giá trị lớn, một cậu bạn gửi bài luận "thách thức" ban tuyển sinh và được nhận ngay vào ĐH Chicago - ĐH top 10 tại Mỹ... Tất cả họ đều là những điểm sáng đáng tự hào trong tổng thể bức tranh giáo dục năm qua.
Nhập học rồi, các bạn có đi nhanh trên con đường đã định hay dừng lại để lắng nghe tiếng nói bên trong mình? Môi trường học tập ở các nước tiên tiến như thế nào? Du học bằng học bổng giá trị có áp lực gì không?
Hãy cùng tìm câu trả lời qua bài viết cập nhật những thông tin mới nhất của các nhân vật đã giành được học bổng "khủng" trong năm 2017 dưới đây.

Tôn Nữ: Không vội vào Harvard

Cô gái Việt duy nhất vào Harvard năm nay chính là Nguyễn Đình Tôn Nữ (sinh năm 1999, tại Hà Nội). Cùng với sự danh giá của ngôi trường, Tôn Nữ trở thành "thỏi nam châm" thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với nữ sinh.

Sau khi nhận học bổng du học tiền tỷ, các bạn trẻ tài năng này giờ ra sao? - Ảnh 1.
Sau khi nhận học bổng du học tiền tỷ, các bạn trẻ tài năng này giờ ra sao? - Ảnh 1.
Tôn Nữ đã chọn gap year sau khi được nhận vào Harvad.
Nhưng cô bạn cá tính này đã quyết định không nhập học Harvard ngay mà sẽ gap year 1 năm. Trong khoảng thời gian ấy, nữ sinh Việt dành thời gian để yêu gia đình, bạn bè hơn và rèn kỉ luật học tập, ngay cả khi không phải đi thi! Với lý do hay ho ấy, Tôn Nữ chỉ mất 6 phút để nhận được một cái gật đầu của Harvard.
Trong thời gian gap year, Tôn Nữ đã trở thành thành viên của International Catalysts for Empowerment (ICE). Đây là một tổ chức có sứ mệnh kết nối các học sinh từ những nền tảng giáo dục khác nhau, nhằm rút ngắn khoảng cách và sự bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục.
Nữ sinh tham gia một trại hè kéo dài trong 5 ngày tại Quảng Ngãi, cô bạn lên nội dung cho chương trình về tư phản biện dành cho các học sinh ở vùng nông thôn Quảng Ngãi.
Sau khi nhận học bổng du học tiền tỷ, các bạn trẻ tài năng này giờ ra sao? - Ảnh 2.
Cô bạn muốn dành thời gian trước khi nhập học để làm những điều ý nghĩa.
Ngoài ra, Tôn Nữ vẫn tiếp tục nghiên cứu triết học và văn hoá châu Á. Hiểu về văn hóa nơi mình sinh ra và lớn lên từ gốc rễ, chính là cách để tiếp thu tốt hơn những kiến thức mới sẽ được học trong 4 năm sắp tới tại Harvard. Đây cũng là cách cô bạn giảm tải áp lực cho bản thân trước những thử thách cao vời vợi ở ngôi trường hàng đầu thế giới.

Sao Ly: Choáng ngợp vì ở Johns Hopkins ai cũng hoàn hảo

Tháng 4 khởi đầu bằng một tin tức tốt lành! Nguyễn Thị Sao Ly (sinh năm 1993, tại Đà Nẵng) chia sẻ mình nhận được học bổng tiến sĩ của 8 trường Mỹ danh tiếng gồm MIT, Johns Hopkins, Cornell University, University of California San Diego, University of Chicago, Rice University, University of Texas Southwestern và Baylor University.
Sau khi nhận học bổng du học tiền tỷ, các bạn trẻ tài năng này giờ ra sao? - Ảnh 3.
Sao Ly trở thành gương mặt được chú ý trong năm 2017 vì vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi.
Cô gái xinh đẹp đã chọn học tại ĐH Johns Hopkins (top 5 trường Y tốt nhất thế giới). 9X được cấp học bổng toàn phần có giá trị lên đến 410.000 USD cho 5 năm học (hơn 9,3 tỷ đồng).
9 tháng sau ngày nhận được tin vui ấy, cuộc sống của Sao Ly đã có nhiều thay đổi. Cô chuyển đến một thành phố mới thuộc khu bờ Đông của nước Mỹ để tiện cho việc học tại trường.

Sau khi nhận học bổng du học tiền tỷ, các bạn trẻ tài năng này giờ ra sao? - Ảnh 4.
Sau khi nhận học bổng du học tiền tỷ, các bạn trẻ tài năng này giờ ra sao? - Ảnh 4.

Sau khi nhận học bổng du học tiền tỷ, các bạn trẻ tài năng này giờ ra sao? - Ảnh 4.
Sau khi nhận học bổng du học tiền tỷ, các bạn trẻ tài năng này giờ ra sao? - Ảnh 4.
Sao Ly cảm thấy việc học ở Johns Hopkins là một thử thách nhưng cô tin mình sẽ làm được.
"Mình vào học ở Johns Hopkins được 4 tháng rồi. Ly thấy chương trình học rất khó, mọi người xung quanh thì cực kỳ giỏi, toàn diện. Điều đó làm mình cảm thấy đôi chút choáng ngợp. Mình tự động viên bản thân là hãy cứ coi đây là cơ hội để học hỏi và cố gắng nhiều hơn.
Hiện tại, Ly đang học năm thứ nhất. Trong năm này thì mình sẽ làm 3 rotations (luân phiên giữa các chuyên khoa như tim mạch, nội tiết....) rồi sau đó chọn ra một chuyên ngành để theo trong 4-5 năm nữa", Sao Ly chia sẻ.

Lâm Quang Nhật: Mê hoạt động ngoại khóa ở ĐH Chicago

Tháng 8/2017, Lâm Quang Nhật - cựu nam sinh của lớp 12 chuyên Anh, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bình Định) đã trở thành tân sinh viên ĐH Chicago (Mỹ). Đây là ngôi trường có mặt trong top 10 ĐH hàng đầu nước Mỹ, nơi GS Ngô Bảo Châu và GS Đàm Thanh Sơn giảng dạy.
Sau khi nhận học bổng du học tiền tỷ, các bạn trẻ tài năng này giờ ra sao? - Ảnh 5.
Nhật đã chinh phục được ban tuyển sinh trường ĐH Chicago bằng một chút liều lĩnh.
Cậu bạn nhận được mức học bổng trị giá 6,5 tỷ cho 4 năm học. Nhật và câu chuyện mạo hiểm gửi bài luận "thách thức" ban tuyển sinh và bất ngờ được nhận vào trường đã thu hút không ít sự chú ý của cộng đồng quan tâm tới du học trong năm qua.
Nhật hòa nhập khá nhanh sau khi vào trường và chăm tham gia các hoạt động ngoại khóa. Hiện tại, cậu là thành viên Analyst (nhà phân tích) ở International Leadership Council: Entrepreneurship Division. Đây là một tổ chức khá cạnh tranh trong trường, sinh viên được tập trung vào tài chính, công nghệ và khởi nghiệp.
Sau khi nhận học bổng du học tiền tỷ, các bạn trẻ tài năng này giờ ra sao? - Ảnh 6.
Nhật tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, việc học chỉ chiếm một phần nhỏ trong quỹ thời gian của cậu tại ĐH Chicago.
Bên cạnh đó, Nhật còn làm việc ở một tờ báo khoa học tên là The Triple Helix: Scientia Division. Học kỳ vừa rồi Nhật có phỏng vấn và viết bài về một giáo sư vật lý thiên văn học trên tờ báo này, và sắp tới sẽ làm phụ tá nghiên cứu cho thầy. Một cậu lạc bộ khác mà Nhật tham gia là TechTeam - câu lạc bộ công nghệ civic và Society of Physics Students (Hội sinh viên Vật lý).
"Cuộc sống của mình ở đây không chỉ quanh quẩn với việc học. Có rất nhiều sự kiện, cơ hội cũng như những con người hay ho, thú vị để giao lưu và kết bạn. Việc học hành chỉ chiếm một phần nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của mình", Nhật hào hứng chia sẻ.

Thảo Nguyên: Áp lực tự học ở ĐH British Columbia

Nguyễn Thảo Nguyên (sinh năm 1999, tại Hà Nội) cũng gương mặt thu hút sự chú ý của giới trẻ trong năm qua. Cô bạn xuất sắc được 9 trường Mỹ nhận hồ sơ du học trong đó có 7 trường cấp học bổng từ 14.000 đến 35.000 USD/năm (hơn 318 triệu đồng - 795 triệu đồng/năm). Thảo Nguyên đã quyết định nhập học ĐH British Columbia ở Vancouver, Canada.

Sau khi nhận học bổng du học tiền tỷ, các bạn trẻ tài năng này giờ ra sao? - Ảnh 7.
Sau khi nhận học bổng du học tiền tỷ, các bạn trẻ tài năng này giờ ra sao? - Ảnh 7.
Cô bạn sinh năm 1999 vẫn trong giai đoạn thích nghi ở ĐH.
Từng là học sinh trường quốc tế, sớm tiếp cận với phương pháp giáo dục hiện đại... song Thảo Nguyên vẫn gặp không ít bỡ ngỡ khi trở thành sinh viên một trường ĐH ở nước ngoài.
"Mình thấy việc học ở trường không hề dễ dàng thậm chí là khá vất vả. Mình chỉ biết cố hết sức thôi. Hầu hết các môn học thầy cô đều yêu cầu sinh viên tự nghiên cứu, không hướng dẫn chi tiết như hồi học cấp 3. Mới vào học, mình cũng không biết hết các tiêu chuẩn để đánh giá những bài tập hay dự án được giao.
Tuy nhiên, môi trường học tập ở đây lại là một điểm cộng lớn. Bạn bè rất thân thiện và hòa đồng. Họ đến từ nhiều nơi khác nhau. Mình rất thích cuộc sống ở đây dù phải tập làm quen với cách sống trong ký túc xá,chuyện xa nhà cũng còn nhiều khó khăn nhưng mình tin bản thân sẽ thích nghi được", Nguyên nói.

Sau khi nhận học bổng du học tiền tỷ, các bạn trẻ tài năng này giờ ra sao? - Ảnh 8.
Sau khi nhận học bổng du học tiền tỷ, các bạn trẻ tài năng này giờ ra sao? - Ảnh 8.

Sau khi nhận học bổng du học tiền tỷ, các bạn trẻ tài năng này giờ ra sao? - Ảnh 8.
Sau khi nhận học bổng du học tiền tỷ, các bạn trẻ tài năng này giờ ra sao? - Ảnh 8.
Thảo Nguyên cực kỳ thích những người bạn ở ĐH British Columbia, Canada.

Kiều Phương: Vất vả cấp 3 chẳng thấp tháp gì so với ĐH ở Mỹ

Ngô Hà Kiều Phương (sinh năm 1999, tại Hà Nội) trở thành 0,03% người đạt điểm tuyệt đối trong số 1,7 triệu người thi SAT khi đạt 2400/2400 điểm. Điểm số ấn tượng này đã giúp Kiều Phương mở cánh cửa bước chân vào đại học danh giá Vanderbilt (Mỹ). Đây là ngôi trường top 15 trường ĐH hàng đầu ở Mỹ.
Sau khi nhận học bổng du học tiền tỷ, các bạn trẻ tài năng này giờ ra sao? - Ảnh 9.
Kiều Phương - cô bạn đạt điểm SAT tối đa.
Xuất sắc như thế nhưng khi nhập học ĐH Mỹ, Kiều Phương cũng gặp không ít khó khăn. Cô bạn nhận thấy cấp 3 đã học tập vất vả rồi, nhưng cũng chẳng thấm tháp gì so với khi vào ĐH ở Mỹ.
"Cấp 3, mình học ở trường 13 môn. Sang Mỹ, một học sinh trung bình học 5 môn mỗi kỳ. Ban đầu mình tưởng việc học sẽ nhẹ nhàng. Nhưng mình đã sai cực kì. Khoảng thời gian 3 năm vừa học chuyên vừa ôn thi đủ thứ chứng chỉ mà mình từng tưởng là rất vất vả rồi chẳng là gì so với khối lượng công việc của kỳ vừa qua.
Dù chỉ học vài môn, chương trình học yêu cầu học sinh hiểu rất sâu và rất chắc những phần kiến thức ấy. Ví dụ như khi học về Sexism (phân biệt giới tính) trong lớp Sociology (Xã hội học), bọn mình không chỉ học trong sách giáo khoa mà cần đọc rất nhiều bài báo, đoạn trích từ các tiểu thuyết, và phân tích cả những sản phẩm truyền thông khác như phim, nhạc...", Kiều Phương cho biết.
Sau khi nhận học bổng du học tiền tỷ, các bạn trẻ tài năng này giờ ra sao? - Ảnh 10.
Dù học tập vất vả nhưng Kiều Phương rất thích môi trường học ở trường. Cô bạn được tự do thể hiện khả năng và quan điểm cá nhân. Sinh viên không bị áp lực chuyện phải có một ý kiến đúng duy nhất hay giáo sư là người có quyền quyết định đúng sai. Sinh viên được khuyến khích thoải mái đưa ra quan điểm cá nhân, miễn là có thể giải thích cho quan điểm ấy một cách logic. Đó chính là một nơi tuyệt vời cho những bạn trẻ thông minh như Kiều Phương.

Giới khoa học công bố tin chấn động về sao Thiên vương


(Kiến Thức) - Bầu khí quyển quanh sao Thiên Vương là một trong những nơi lạnh nhất trong hệ mặt trời.

Karen Aplin thuộc Bộ Vật lý của Đại học Oxford tiến hành nghiên cứu với Giles Harrison, một nhà vật lý khí quyển thuộc Khoa Khí tượng học thuộc Đại học Reading vừa công bố thông tin: “Bầu khí quyển quanh sao Thiên Vương là một trong những nơi lạnh nhất trong hệ mặt trời, nhưng vẫn chứa những đám mây và băng đá, giống như bầu khí quyển của chúng ta trên trái đất này”.
Nguồn ảnh: Phys.
"Sự thay đổi độ sáng của hành tinh này cho thấy có một tác động nhất định nào đó đã và đang xảy ra với những đám mây. Chúng tôi thấy rằng sự tác động này có thể là do hai quá trình”.
Xem thêm video:Ngôi sao lớn nhất vũ trụ - Nguồn video: Khoa học vũ trụ và khám phá.
Một là do phản ứng hóa học, gây ra khi các mức độ dao động của tia UV làm thay đổi màu sắc của các hạt trong bầu khí quyển, còn lại là do các hạt tốc độ cao bên ngoài hệ mặt trời, gọi chung là từ các tia vũ trụ vũ trụ, bắn phá bầu khí quyển và ảnh hưởng đến sự hình thành mây trên sao Thiên vương ".

Video: Đây mới là cách sấy tóc chuẩn nhất để tóc vào nếp suôn đẹp


Huỳnh Dũng (theo Phys)

Công Vinh: Phát triển V.League là cách tốt nhất để bắt kịp Thái Lan

Bằng kinh nghiệm trận mạc dày dặn, cựu tiền đạo Lê Công Vinh tin rằng việc tăng số lượng ngoại binh ở giải V.League có thể giúp mặt bằng chung bóng đá Việt Nam phát triển.

Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM không hề muốn bóng đá nước nhà bị Thái Lan bỏ xa, đồng thời tụt hậu so với quá khứ. Theo cựu số 9 của ĐT Việt Nam, việc tăng cường số lượng đăng ký ngoại binh ở mỗi CLB có thể trở thành hướng giải quyết giúp sân chơi V.League nâng tầm chất lượng.
Theo Công Vinh, giải Vô địch quốc gia có tốt, đội tuyển mới phát triển. Đây là điều bóng đá Việt Nam chưa có được, và vấn đề nằm ở hạn ngạch đăng ký ngoại binh. Mỗi CLB lúc này chỉ được phép sử dụng "hai ông tây", tức những ngoại binh trên sân.
"Trước đây tại Việt Nam, hạn ngạch đăng ký cầu thủ ngoại là 5 người. Sau này số lượng giảm xuống còn 4, 3 và giờ là 2 người. Chất lượng V.League cũng đi xuống từ đó", cựu thủ quân ĐTQG Việt Nam phân tích sự xuống dốc của giải V.League.
Quyền Chủ tịch đội bóng thành phố mang tên Bác nói thêm thời bản thân còn thi đấu, hạn ngạch ngoại binh cho mỗi CLB là 5 người. Lúc này, người ta sẽ đặt câu hỏi làm thế nào một cầu thủ nội có thể tìm được cơ hội ra sân khi phải cạnh tranh với cầu thủ nước ngoài?
Tới đây, Công Vinh giải đáp: "Đó là vì hàng ngày tôi đều phải chiến đấu để giành suất đá chính. Còn hiện tại, chúng ta không được thấy điều đó ở những cầu thủ trẻ".
Ads by AdAsia
You can close Ad in {40} s
Ads by Blueseed

Colgate thiên nhiên
Colgate thiên nhiên, nụ cười rạng rỡ từ thiên nhiên.
Nhìn sang Thái Lan, đội tuyển quốc gia nước này cũng đang gặp vấn đề như Việt Nam khi không sản sinh ra tiền đạo nào xuất sắc. Họ có mỗi Teerasil Dangda. Để giải quyết bài toán đó, giải Thai.League cổ xúy nhập khẩu ngoại binh ở mỗi CLB.
"Việc đưa về Thái Lan những tiền đạo có chất lượng không chỉ nâng tầm cho giải Thai.League, mà còn tạo điều kiện và cơ hội cho các trung phong nội tập luyện, cũng như cọ xát kinh nghiệm với những cầu thủ giỏi. Theo đó, họ sẽ cần nỗ lực chiến đấu để giành quyền ra sân nhiều hơn", Công Vinh cho biết.
Sự bi quan của cựu tiền đạo tuyển Việt Nam về bóng đá nước nhà không có nghĩa cấp độ các đội tuyển đang sa sút. Trong năm qua, đội U20 Việt Nam xuất sắc giành quyền tham dự vòng chung kết U20 thế giới, tuyển U23 Việt Nam cũng góp mặt ở sân chơi châu Á.
"Họ (các đội tuyển Thái Lan) có nhiều HLV châu Âu. Ngay cả đội U17 cũng được dẫn dắt bởi thầy ngoại. Đội ngũ thành viên trong Ban huấn luyện cấp độ các đội tuyển Thái Lan quy tụ nhiều bác sĩ, HLV, chuyên gia vật lý rất giỏi. Tất cả đều có niềm tin vào nền bóng đá nước nhà", Công Vinh phân tích.
Anh cũng cho rằng bóng đá Việt Nam đã sản sinh ra nhiều cầu thủ trẻ tài năng, tuy nhiên chỉ giỏi ở cấp độ U20, không phải ĐTQG. Thậm chí, khi Việt Nam đã có những học viện đào tạo trẻ bài bản như HAGL, PVF, Viettel, mặt bằng chung của bóng đá Việt Nam vẫn bị người Thái bỏ xa.
Phân tích thêm về thực trạng bóng đá Việt Nam, Công Vinh cho rằng những cầu thủ trẻ luôn khựng lại khi cán mốc 23 hoặc 24 tuổi. Đó là vì họ không được tạo nhiều cơ hội ra sân. Theo thời gian, chất lượng cầu thủ cũng trở nên giảm sút.
"Đúng là ở Việt Nam chúng ta có nhiều lò đào tạo tốt như PVF, Viettel và HAGL, nhưng PVF không có đội bóng chuyên nghiệp, Viettel chơi ở giải hạng ba, còn HAGL chưa phải đội bóng hàng đầu. Việt Nam gần đây sản sinh ra nhiều cầu thủ giỏi ở cấp độ U15, U19 và U20. Nhưng sau đó thì thế nào?", Công Vinh bày tỏ sự lo ngại.
Zing.vn
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32