MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 911

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Thời sự quốc tế sáng 10/1/2018
                                     Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Hôm Nay 10/01/2018
                                                    Bản tin tối ngày 09/01/2018 | VTC1
 
tin bóng đá hôm nay, U23 VIỆT NAM những NINJA trên đất TRUNG QUỐC

 
An ninh ngày mới ngày 9.1.2018 - Tin tức cập nhật
  
Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây
 

Ông Đinh La Thăng xin nhận trách nhiệm thay, khai không tư lợi cá nhân

"Các anh em tham gia dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 vì sự chỉ đạo quyết liệt của bị cáo mà liên luỵ. Bị cáo xin nhận trách nhiệm cho những anh em đó", ông Thăng nói.


Phiên sơ thẩm xét xử hai ông Đinh La Thăng (cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN) và Trịnh Xuân Thanh (cựu chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam – PVC) cùng 20 bị cáo trong ngày làm việc thứ hai (chiều 9/1) tiếp tục với phần thẩm vấn.
Buổi làm việc kéo dài hơn bốn giờ đồng hồ (từ 13h30 tới hơn 18h) với phần thẩm vấn của các thẩm phán, VKS và luật sư. Tới cuối giờ, phần hỏi đáp vẫn diễn ra căng thẳng với những vấn đề luật sư truy vấn bị cáo, người liên quan và nguyên đơn dân sự.
Ông Đinh La Thăng xin nhận trách nhiệm cho cấp dưới


Chiều nay, trả lời luật sư, ông Thăng khai trong giai đoạn tháng 2/2006 đến 8/2011, ngoài giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV PVN, còn giữ các chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội.
Về Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, ông nói đây là dự án này nằm trong nhiều dự án về điện (điện khí, than, gió) tại chiến lược phát triển của PVN cũng như trong chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam; là dự án cấp bách nên cần thực hiện trong quý I/2008.
Lần thứ hai trong ngày, ông Thăng thừa nhận đã có lúc "quá quyết liệt, nôn nóng" khi ép tiến độ. Theo ông, do cấp dưới không đủ điều kiện, thời gian thực hiện mới dẫn đến vi phạm quy trình, thủ tục.
Ông Thăng xin "nhận trách nhiệm của người đứng đầu" và mong HĐXX xem xét bối cảnh của dự án trong tổng thể của sự chỉ đạo quyết liệt, hành lang pháp lý lúc đó chưa hoàn thiện nên khó tránh khỏi vi phạm.
Ông Thăng cho rằng không có bất cứ chỉ đạo cụ thể nào về việc tạm ứng tiền, chuyển tiền cũng như không tham gia vào việc ký hợp đồng với PVC. "Các anh em tham gia dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 vì sự chỉ đạo quyết liệt của bị cáo mà liên luỵ. Bị cáo xin nhận trách nhiệm cho những anh em đó", ông trình bày và nói bản thân rất day dứt, trăn trở dù không tư lợi cá nhân.
PVN thiệt hại như thế nào khi để PVC chi hơn 1.000 tỷ đồng sai mục đích?
Theo cáo buộc, sau khi ông Đinh La Thăng chỉ định cho PVC làm tổng thầu thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, việc ký hợp đồng diễn ra chóng vánh. Tiếp đó, hơn 1.000 tỷ đồng đã được tạm ứng cho PVC. Ông Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng 1.115 tỷ sai mục đích, gây thiệt hại 119 tỷ đồng.
Tuy nhiên, tại phần thẩm vấn chiều nay, việc tính thiệt hại với các nguyên đơn dân sự là PVN, PVC đã được một số luật sư nêu ý kiến nghi ngờ.
Ông Phan Trung Hoài (luật sư bảo vệ ông Đinh La Thăng) hỏi cựu phó tổng giám đốc PVN Nguyễn Xuân Sơn: "Ông có được Cơ quan an ninh điều tra cho xem kết luận giám định thiệt hại tài chính? Theo ông đánh giá thế nào về kết luận giám định tài chính?".
Ông Sơn nói chỉ được tiếp cận với kết luận giám định thiệt hại trong thời gian ngắn 1-2 tiếng và "không hài lòng lắm". Bởi thứ nhất, theo ông Sơn, kết luận này đưa ra việc lấy lãi suất trần tính làm thiệt hại trong phần sử dụng vốn là chưa thỏa đáng, chưa thuyết phục. Ông Sơn cho rằng khi xác định thiệt hại của việc sử dụng tiền sai mục đích ở dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 cần phải làm rõ "PVN có mất mát gì không?".
Ông Sơn đánh giá chuyện thiệt hại đã bị "phóng đại" lên. Nếu PVC làm sai thì cách khắc phục thiệt hại chính là thu hồi lại tiền.
Ông Trịnh Xuân Thanh cũng cho rằng dù đối trừ đi thì PVC vẫn làm lợi cho nhà nước 5-6 tỷ đồng chứ không phải gây thiệt hại hơn 119 tỷ đồng như cáo trạng nêu.
Trong khi đó giám định viên tài chính có mặt tại tòa trả lời luật sư Phan Trung Hoài cho rằng thiệt hại có hai phần: trực tiếp và gián tiếp. Tuy nhiên, thiệt hại không tính trên lãi suất trần như ông Sơn hiểu trước đó. Việc tính thiệt hại còn căn cứ vào hành vi ứng .115 tỷ đồng sai mục đích.
Các luật sư khác cuối buổi chiều cũng tập truy truy vấn giám định viên tài chính về kết quả giám định thiệt hại. Đôi lúc, giữa các luật sư với giám định viên đã xảy ra tranh luận gay gắt khiến HĐXX phải nhắc "đây chưa phải phần tranh luận".
Ông Thăng khai tại toà.
HĐXX gồm 5 người với hai thẩm phán.
PVC vẫn đang là tổng thầu dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2?
Luật sư Phan Trung Hoài khi hỏi cựu tổng giám đốc PVC Vũ Đức Thuận chiều nay đã dẫn lại một số nội dung bị cáo này trả lời chiều 8 và sáng 9/1 và dẫn lại lời khai của ông Thuận ở giai đoạn điều tra về việc năm 2010 PVC vẫn làm ăn tốt, có lãi dù dòng tiền có mất cân đối. Năm 2010, doanh thu của PVC là hơn 4.000 tỷ, lợi nhuận sau thuế hơn 400 tỷ.
Luật sư Hoài hỏi ông Thuận: "Không đánh giá về năng lực, xét ở góc độ tài chính, ông có cho rằng PVC không đủ khả năng nhận thầu không?". Ông Thuận khai năng lực tài chính của PVC vẫn đủ điều kiện để chỉ định thầu. Ngay sau đó luật sư Nguyễn Huy Thiệp truy vấn đại diện PVN về tiến trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 cho đến thời điểm này như thế nào? Một trong năm đại diện của PVN tại tòa cho rằng câu hỏi của luật sư Thiệp rất hay. Tuy nhiên rất tiếc bản tiến độ lại không cầm ở đây.
Luật sư Thiệp hỏi tiếp: "Tiến độ đạt đến đâu rồi? có thực hiện tiếp không?’. Vị đại diện của PVN nói nhiều số liệu chưa rõ nhưng nhiều hạng mục đã thực hiện được tới 90%. Tuy nhiên vị này bảo "chỉ dám nói thế, chưa dám trả lời nhiều".
Luật sư Thiệp hỏi tiếp: "Nhà thầu thực hiện đến ngày hôm nay là nhà thầu nào? Tổng thầu?". Vị đại diện nói nhà thầu thì nhiều, còn tổng thầu thì lúc đầu giao cho PVC, sau đó là liên doanh các nhà thầu. "Về cụ thể chúng tôi sẽ thông tin chi tiết hơn", đại diện PVN hứa hẹn.
Lúc này luật sư Thiệp nói: "Về nguyên tắc các tài liệu hồ sơ phải thẩm tra ở phiên tòa, chứ chúng tôi biết PVC vẫn là tổng thầu và cái điều đó sẽ chứng minh thế nào khi cơ quan công tố quy kết rằng PVC không có đủ năng lực làm tổng thầu”.
Ông Thiệp còn cho hay các tổ máy số 1 ở Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 cuối năm nay sẽ đưa vào vận hành. "Với kết quả triển khai như vậy có thể kết luận được PVC không đủ năng lực để làm tổng thầu hay không?
Trước sự truy vấn của luật sư, người đại diện PVN hứa ghi chép câu hỏi rồi sẽ trả lời ngắn gọn nhất. Luật sư Thiệp nói hy vọng được nghe hồi đáp vào phiên xử ngày mai.
Đinh La Thăng và đồng bọn được xét xử không vành móng ngựa
Ngày 2/7/2010, PVN phê duyệt Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 do PVPower (thuộc PVN) làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư sau thuế hơn 31.505 tỷ đồng, tương đương gần 1,7 tỷ USD.
Ngày 28/2/2011, ông Vũ Huy Quang (Tổng giám đốc PVPower) và Vũ Đức Thuận (Tổng giám đốc PVC) ký Hợp đồng số 33/PVPOWER-PVC/2011/EPC (viết tắt Hợp đồng EPC số 33) về việc thiết kế, chế tạo, kiểm tra và thử nghiệm, cung cấp, đóng gói và vận chuyển, giao hàng...
Ngày 13/5/2011, PVN, PVPower và PVC đã ký Hợp đồng số 4194/HĐ-DKVN chuyển đổi chủ thể Hợp đồng EPC số 33. Theo đó chuyển chủ đầu tư dự án từ PVPower sang PVN.
Theo cơ quan điều tra, đến ngày 11/10/2011, PVC mới chính thức là Nhà thầu có tư cách pháp lý để thực hiện Hợp đồng tổng thầu EPC Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 do PVN làm chủ đầu tư, nhưng từ ngày 28/4/2011 đến ngày 12/7/2011, PVN đã làm các thủ tục chi tạm ứng cho PVC hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.300 tỷ đồng.
Sau khi PVC nhận tiền tạm ứng, các bị can Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Ngọc Quý, Nguyễn Mạnh Tiến, Phạm Tiến Đạt và Trương Quốc Dũng đã sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng vào mục đích khác, không đưa vào dự án. Đến ngày 22/11/2017, nhà chức trách mới thu hồi được gần 1.100 tỷ đồng, thiệt hại hơn 119 tỷ đồng.

Xử phạt công ty Phi Thanh Vân 155 triệu đồng ​

SGGPO
Chiều 9-1, Thanh tra Sở Y tế TPHCM thông tin vừa tiến hành xử phạt công ty Phi Thanh Vân (trụ sở chính tại 588 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) 155 triệu đồng, buộc tiêu hủy các sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trái quy định, buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo (tờ rơi).

Tin liên quan

Xử phạt công ty Phi Thanh Vân 155 triệu đồng  ​

Lý do xử phạt là công ty đã không công bố sản phẩm mỹ phẩm trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường theo quy định; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo; sản xuất mỹ phẩm không thực hiện đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn cơ bản về “thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm”.
Trước đó, như báo SGGP đã thông tin, tháng 9-2017, ba sản phẩm mỹ phẩm của công ty Phi Thanh Vân gồm sữa rửa mặt trắng da se khít lỗ chân lông ngăn ngừa mụn, kem nhau thai cừu cao cấp và kem dưỡng trắng da toàn thân cao cấp, được Viện Kiểm nghiệm Thuốc TPHCM lấy mẫu kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy có sự khác biệt thành phần giữa thông tin trên kết quả kiểm nghiệm, nhãn sản phẩm với phiếu công bố sản phẩm do công ty cung cấp. Cục Quản lý Dược sau đó yêu cầu Sở Y tế TPHCM kiểm tra công ty Phi Thanh Vân.
Ngày 7-12-2017, Thanh tra Sở Y tế TPHCM tiến hành kiểm tra song công ty không còn hoạt động tại địa chỉ ở quận 6 mà đã thay đổi địa điểm kinh doanh đến đường Lũy Bán Bích. Ngày 13-12-2017, kiểm tra tại địa chỉ mới này, đoàn thanh tra ghi nhận công ty quảng cáo mỹ phẩm nhưng chưa xuất trình giấy tiếp nhận nội dung quảng cáo của cơ quan có thẩm quyền.
Ngày 3-1-2018, Thanh tra Sở Y tế kiểm tra xưởng sản xuất công ty Phi Thanh Vân tại E17/57B Hưng Long, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh thống kê và niêm phong 556kg bột bán thành phẩm, nguyên liệu, 872,75 lít sữa tắm và kem dưỡng da. Do xưởng sản xuất không bảo đảm điều kiện sản xuất mỹ phẩm và hồ sơ pháp lý theo quy định nên đoàn kiểm tra tạm đình chỉ hoạt động sản xuất mỹ phẩm của xưởng sản xuất.
Tại trụ sở công ty, địa chỉ 588 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, đoàn kiểm tra đã thống kê và niên phong 47 thùng sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất tại xưởng sản xuất trên do chưa có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.
Cũng theo Sở Y tế TPHCM, Thanh tra Sở cũng đã tiến hành xử phạt Ông Dường Viết Biền – Công ty TNHH Dược phẩm Lê Khải (01 Thạch Lam phường Hiệp Tân Quận Tân Phú) 15 triêu đồng với lý do Kinh doanh thuốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; Công ty TNHH MTV TM phân phối Toàn Cầu (302 Điện Biên phủ phường 17 quận Bình Thạnh) 30 triêu đồng vì Nhãn ghi không đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật.
THÀNH AN

Nóng 24h qua: Chủ tịch TP.HCM lên tiếng về đơn xin từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải

Thứ Ba, ngày 09/01/2018 20:40 PM (GMT+7)

Vụ ông Đoàn Ngọc Hải có đơn xin từ chức; “Bí mật bãi xe ở quận 1”; Các thông tin xoay quanh phần trả lời của bị cáo Đinh La Thăng tại tòa; Đợt rét ở phía Bắc đã thu hút nhiều sự quan tâm trong ngày 9/1.

Lãnh đạo TP.HCM nói gì về việc ông Đoàn Ngọc Hải “cởi áo về vườn”?
Liên quan tới thông tin ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 bất ngờ gửi đơn xin từ chức, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, ông Hải là cán bộ thuộc Thường vụ Thành ủy TP.HCM quản lý nên đơn của ông Hải sẽ được chuyển đến Thường vụ Thành ủy xử lý, còn UBND TP.HCM sẽ có ý kiến riêng.
Nóng 24h qua: Chủ tịch TP.HCM lên tiếng về đơn xin từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải - 1
 Ông Đoàn Ngọc Hải đã gửi đơn xin từ chức vì không “dẹp loạn” được vỉa hè.
Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định, trong quá trình công tác, ông Đoàn Ngọc Hải thực thi công việc rất năng nổ, trách nhiệm, có nhiều cố gắng trong việc sắp xếp lại tổ chức vỉa hè. “Có những việc anh Hải rất năng nổ, rất nhiệt tình, quyết liệt. Tuy nhiên, có những vấn đề thuộc về phương pháp anh Hải phải tính toán lại về cách xử lý”, ông Phong nói.
Nói về việc vỉa hè bị tái chiếm, ông Phong cho rằng việc tái chiếm là không thể tránh khỏi nhưng phải xem xét để xử lý triệt để. Việc sắp xếp tổ chức lại vỉa hè phụ thuộc vào đặc điểm của từng quận. Hiện, các ban ngành quận, huyện vẫn đang tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại vỉa hè cho thông thoáng mà không ảnh hưởng đến người dân.
Lãnh đạo UBND TP nói về “bí mật bãi xe ở quận 1”
Liên quan tới phóng sự điều tra của nhóm PV báo Người lao động về “bí mật bãi xe ở quận 1”, ngày 9/1, một lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết, UBND TP.HCM đã làm việc với lãnh đạo quận 1 về các bãi giữ xe trên địa bàn quận này. Theo đó, UBND TP.HCM chỉ đạo quận 1 phải dẹp hết các bãi xe có sử dụng một phần vỉa hè như đã nêu.
Nóng 24h qua: Chủ tịch TP.HCM lên tiếng về đơn xin từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải - 2
Một bãi giữ xe trên vỉa hè quận 1. (Ảnh: Người lao động)
“Vỉa hè phải dành cho giao thông. Nếu sử dụng vào mục đích khác thì phải với điều kiện là không được làm ảnh hưởng đến giao thông. Hiện nay, giữ xe trên vỉa hè đang tràn lan, bị trục lợi. Do vậy, cần phải rà soát, chấm dứt trong quý 1/2018. Trừ những nơi thật sự cần thiết giữ xe có thu tiền thì giao cho lực lượng thanh niên xung phong tổ chức thực hiện. Nếu doanh nghiệp xin giữ miễn phí thì có thể xem xét cho phép giữ tạm”, vị lãnh đạo này nói.
Vị này cho biết thêm, UBND TP.HCM cũng đã yêu cầu UBND quận 1 cho thanh tra việc cấp phép các bãi xe cũng như việc các bãi xe không phép nhưng vẫn tồn tại lâu nay trên địa bàn quận. Cùng với việc đóng cửa các bãi xe không phù hợp tại quận 1, UBND TP.HCM sẽ có văn bản chỉ đạo các quận, huyện rà soát bãi xe để báo cáo đề xuất cụ thể với UBND TP.HCM.
Ông Đinh La Thăng thừa nhận chỉ đạo nóng vội, quá quyết liệt
Tại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), sáng 9/1, HĐXX TAND TP.Hà Nội đã xét hỏi bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐTV PVN).
Nóng 24h qua: Chủ tịch TP.HCM lên tiếng về đơn xin từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải - 3
 Ông Đinh La Thăng tại phiên tòa sáng 9/1.
Khi được HĐXX đặt câu hỏi: “Trong qúa trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dự án (Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 - PV), bị cáo nhận thức có gì sai phạm?”, ông Thăng trả lời: “Trong suốt quá trình điều tra, bị cáo cũng đã nhận thức trách nhiệm trước cơ quan điều tra”.
“Là người đứng đầu PVN và dự án, đến nay sau 10 năm, được cán bộ cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa chỉ ra, nhìn lại dự án trong bối cảnh 10 năm về trước, vì sức ép tiến độ, bị cáo đã chỉ đạo nóng vội, nôn nóng, quá quyết liệt, vi phạm quy trình, thủ tục. Bị cáo xin nhận trách nhiệm”, ông Thăng trả lời HĐXX.
Đợt lạnh khủng khiếp ở TQ liên quan gì tới không khí lạnh ở Việt Nam
Mới đây, báo chí đưa tin, Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng của một đợt rét khủng khiếp, nhiệt độ nhiều nơi giảm xuống chỉ còn -20 độ C, một số nơi như Tân Cương giảm xuống đến -41 độ C. Nhiều nơi thuộc khu vực phía bắc Trung Quốc như Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây,… đã xảy ra những trận tuyết lớn, dày tới 2 - 8mm, thậm chí 12 - 15mm khiến giao thông tê liệt và gây thiệt hại lớn trên diện rộng.
Nóng 24h qua: Chủ tịch TP.HCM lên tiếng về đơn xin từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải - 4
 Vùng núi phía bắc nhiều khả năng sẽ xuất hiện băng giá, mưa tuyết. (Ảnh minh họa)
Liên quan đến vấn đề này, chiều 9/1, ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Phòng Dự báo Khí tượng Hạn vừa - Hạn dài (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương) cho hay, đợt không khí lạnh gây rét khủng khiếp ở Trung Quốc có cùng luồng với đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc nước ta.
Theo ông Hòa, đợt không khí lạnh này có nguồn gốc từ áp cao lạnh Siberi. Trung tâm của khối áp cao này trong mùa đông luôn tồn tại trong khu vực từ 40 đến 60 độ vĩ bắc. “Các sóng lạnh sau khi tràn qua Trung Quốc thì lan dần xuống Việt Nam. Đến Việt Nam là khu vực vĩ độ thấp hơn (khu vực nhiệt đới), khối không khí lạnh này giảm dần cường độ khiến nhiệt độ không thể giảm mạnh như tại Tân Cương (Trung Quốc)”, ông Hòa thông tin.
Ông Hòa cho biết thêm, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất trên khu vực Bắc Bộ sáng 9/1 đã giảm xuống từ 8 - 11 độ C, vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai) giảm xuống 3,7 độ C và Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống -0,3 độ C. Thời tiết có mưa khiến cảm giác rét lại càng thêm tê tái. Đến trưa chiều cùng ngày, mưa giảm nhưng nhiệt độ vẫn trong ngưỡng thấp, dao động từ 13 - 16 độ C; phía đông Bắc Bộ bao gồm cả Thủ đô Hà Nội không vượt quá 15 độ C, rét đậm, rét hại kéo dài cả ngày.
Rét 10 độ C, người Hà Nội trùm chăn, mặc áo mưa ra đường
Mặc nhiều áo ấm, dùng áo mưa chắn gió… thậm chí đốt cả gốc cây tươi để sưởi ấm là những cách chống lại cái...
Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)

Bạn có biết cách tăng mức ô xy trong máu để ngừa nhiều bệnh?


Tập thể dục giúp tăng ô xy cho cơ thể nên ngừa được nhiều bệnh /// Shutterstock

Tập thể dục giúp tăng ô xy cho cơ thể nên ngừa được nhiều bệnhShutterstock
Bạn có biết rằng ô xy là chất quan trọng nhất cho các hoạt động lành mạnh của cơ thể và thậm chí giúp chống lão hóa? 
Khi máu được truyền đi khắp cơ thể, nhiều cơ chế sẽ đi vào hoạt động giúp phòng chống ung thư tốt hơn.
Hãy nhớ rằng, các tế bào ung thư phát triển mạnh trong môi trường a xít và ô xy thấp. Bằng cách giữ mức ô xy trong máu cao, bạn có thể ngăn sự phát triển của khối u ung thư. Có 3 cách tốt nhất để tăng mức ô xy trong máu, theo naturalnews.
Hít thở đúng cách
Bạn có biết rằng thở không đúng cách có thể làm giảm mức ô xy trong máu xuống 20%? Mức ô xy thấp trong máu, được gọi là tình trạng thiếu ô xy máu, có thể làm tăng lo lắng, mệt mỏi, nhức đầu; ở mức độ ô xy máu thấp nghiêm trọng, có thể gây tím tái, hôn mê và tử vong. Mặt khác, tập luyện hít thở sâu có thể giúp ích cho phản xạ hàn gắn của cơ thể.
Tập thể dục
Tập thể dục đầy đủ mỗi ngày, đặc biệt là ở những buổi tập ít nhất 30 phút, có thể làm tăng đáng kể mức ô xy trong máu, giúp ích cho giao tiếp phức tạp giữa não và cơ thể. Khi tập thể dục, tế bào sẽ nhanh chóng tiêu hao ô xy. Ngược lại, mức độ cácbon điôxít tăng lên khi não tăng hô hấp. Kết quả: thêm ô xy cho mỗi tế bào trong cơ thể.
Tập thể dục cũng kích thích sự phát triển của các mạch máu mới, có thể giúp làm dịu huyết áp cho những người mắc bệnh cao huyết áp và bệnh tiểu đường loại 2.
Ăn các loại thực phẩm phù hợp
Ăn thực phẩm có chứa nhiều chất chống ô xy hóa giúp nhận ô xy hiệu quả hơn. Ăn thực phẩm có chứa nhiều vitamin như A, C và E như quả mọng và các loại rau lá xanh đậm như cải xoăn giúp ích cho ô xy. Các axit béo từ những thực phẩm này cũng giúp tăng mức ô xy trong hemoglobin, là cơ chế vận chuyển ô xy trong máu. Hãy nhớ rằng cơ thể không thể tạo ra nhiều loại axit béo, do đó bạn ăn các thực phẩm như cá nước lạnh, dầu hạt lanh, dầu ô liu và quả óc chó có lượng a xít béo chưa no một lần cao và giàu omega 3.
Cũng nên nhớ rằng việc tiêu thụ quá nhiều rượu và các loại thực phẩm có đường sẽ dẫn đến stress ô  xy hóa có thể làm giảm mức ô xy trong máu và làm tăng nguy cơ mắc bệnh như ung thư.
Ngọc Lam

Cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc sẽ bị khởi tố


Thượng tướng Phòng Phong Huy, người từng là tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, bị tình nghi đưa và nhận hối lộ.
Trong một bản tin ngắn hôm 9/1, Tân Hoa xã cho hay thượng tướng Phòng Phong Huy sẽ được giao cho cơ quan kiểm sát quân đội điều tra. Bản tin không cho biết thêm các chi tiết khác.
Tướng Phòng, sinh năm 1951, từng là tư lệnh trẻ nhất của một quân khu thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).
Cuu tong tham muu truong quan doi Trung Quoc se bi khoi to hinh anh 1
Thượng tướng Phòng Phong Huy. Ảnh: AFP.
Ông trải qua nhiều vị trí trước khi trở thành tư lệnh Quân khu Bắc Kinh vào tháng 7/2007. Tháng 10/2012, ông được bổ nhiệm giữ chức tổng tham mưu trưởng PLA và một tháng sau trở thành ủy viên Quân ủy Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc tại đại hội 18.
Đầu năm 2016, Tướng Phòng được chỉ định làm tổng tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp. Tháng 8/2017, tướng Phòng được miễn nhiệm chức vụ tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp. Thay thế ông là Tư lệnh Lục quân Lý Tác Thành.
Tướng Phòng là "con hổ" mới nhất của PLA "sa lưới" trong chiến dịch chống tham nhũng mang tên "đả hổ diệt ruồi" do Chủ tịch Tập phát động từ khi lên nắm quyền. Trước đó, một số nhân vật chóp bu của quân đội Trung Quốc như Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng đã bị điều tra vì tham nhũng.

Quan chức ngoại giao Trung Quốc bị điều tra vì tham nhũng

Cựu vụ trưởng hai cơ quan ngoại giao Trung Quốc đang bị điều tra về "những vi phạm nghiêm trọng về kỷ luật của đảng", 5 năm sau khi nghỉ công tác.

Cựu ủy viên Quân ủy Trung ương TQ tự tử tại nhà riêng ở Bắc Kinh

Thượng tướng Trương Dương, cựu ủy viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc khóa 18, đã treo cổ tự tử tại nhà riêng ở Bắc Kinh trong lúc đang bị điều tra.
Đông Phong

Israel tập kích đường không ồ ạt gần Damascus, PK Syria phản ứng nhanh, diệt 3 mục tiêu

N. Tuấn Sơn |
Israel tập kích đường không ồ ạt gần Damascus, PK Syria phản ứng nhanh, diệt 3 mục tiêu
Phòng không Syria bắn mục tiêu trong đêm. Ảnh minh họa.

Sáng nay (theo giờ địa phương), QĐ Israel tập kích ồ ạt bằng tên lửa vào các mục tiêu ở gần Damascus, phòng không Syria lập tức phản ứng, tiêu diệt ít nhất 3 quả đạn.

Hôm nay, 09/01/2018, South Front dẫn phát biểu của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Syria cho biết các đơn vị phòng không của nước này đã phản ứng kịp thời trước đòn tập kích đường không của Israel và bắn hạ ít nhất 3 quả tên lửa đang bay vào các mục tiêu ở gần Damascus.
Nguồn tin quân đội Syria cho biết, vào lúc 2:40 sáng (giờ địa phương), từ không phận Li-băng, các máy bay chiến đấu Israel đã bắn một số quả tên lửa không đối đất vào các mục tiêu ở gần Damascus. Các quả đạn tên lửa này đã bị đánh chặn và có ít nhất 1 máy bay chiến đấu Israel bị tên lửa phòng không Syria ngắm bắn.
Có lẽ chiếc máy bay của KQ Israel nói trên đã thoát khỏi nanh vuốt của tên lửa phòng không Syria nên không thấy nhắc đến số phận của nó.
Vào lúc 4:00, 2 quả đạn tên lửa đất đối đất đã phóng đi từ vùng lãnh thổ trên cao nguyên Golan do Isael chiếm giữ. Các quả đạn này cũng đã bị phòng không Syria đánh chặn.
Vào lúc 4:15, Israel tiếp tục phóng 4 quả tên lửa từ cao nguyên Golan. Có một quả bị đánh chặn, 3 quả còn lại đã đánh trúng mục tiêu và gây một số tổn thất cho các đơn vị QĐ Syria.
Theo tuyên bố của Bộ Tham mưu QĐ Syria, hành động của Israel được thực hiện là để hỗ trợ cho các chiến dịch quân sự của phiến quân ở khu vực Đông Ghouta, gần Damascus và để ngăn chặn đà chiến thắng vẻ vang của QĐ Syria ở tỉnh Idlib.
Tuyên bố trên cũng cho biết không có bất cứ báo cáo nào về thương vong của các binh sĩ quân đội Syria ở những vị trí bị trúng tên lửa của Israel.
Hiện các nhà chức trách Israel vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về tuyên bố này của QĐ Syria.
QĐ Syria bắn hạ tên lửa của Israel trong vụ tấn công

Nghi án người phụ nữ bị cưỡng hiếp, bị sát hại tại nhà

0 D.K
ANTD.VN - Qua điều tra cho thấy khả năng nạn nhân bị cưỡng hiếp, bị sát hại tại nhà riêng và bị cướp đi 1 số tài sản.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai hiện đang điều tra làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra tại 1 ngôi nhà ở xã Trà Cổ, huyện Tân Phú. Nạn nhân được xác định là bà Đặng Thị N (SN 1967, ngụ ở địa phương).
ảnh 1
Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc người phụ nữ nghi là bị cưỡng hiếp, sát hại tại nhà riêng
Trước đó 12h30 trưa 8/1 hàng xóm khi đến nhà tìm thì tá hoả khi phát hiện bà N nằm tử vong trên tấm nệm đặt giữa nhà, hiện trường vương vãi vết máu. Khi nhận tin báo, các đơn vị Công an đã phong toả hiện trường để khám nghiệm điều tra.
Công an ghi nhận, bà N tử vong do 1 vết cắt sâu ở vùng cổ bằng vật sắc nhọn, người không mặc quần áo. Qua khám nghiệm tử thi, Công an nghi vấn nạn nhân bị cưỡng hiếp trước khi bị sát hại.
Ngoài ra, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, chiếc xe gắn máy bà Nga thường sử dụng đã biến mất.

Cô giáo tiểu học tố bị phụ huynh "đánh ghen" vô cớ

Cho rằng cô giáo Y. có quan hệ tình cảm với chồng mình, một nữ phụ huynh trường tiểu học trên địa bàn quận Ngô Quyền, Hải Phòng, đã dẫn người đến đánh ghen với những lời lẽ xúc phạm cô giáo.

Ngày 9-1, bà Lê Thị Thủy, hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, xác nhận với phóng viên, nhà trường vừa nắm được sự việc hiểu lầm của phụ huynh T.C.S. đối với cô giáo Y.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do chị S. cho rằng cô Y. có quan hệ tình cảm với chồng chị này là anh T.M.D. Nhà trường đã thông báo tới gia đình chị S., đề nghị lên làm việc rõ ràng nhưng đã nhiều ngày trôi qua, gia đình này vẫn chưa tới trường làm việc.
Theo trình bày của cô giáo Y., sáng ngày 2-1 vừa qua, chị T.C.S. (phụ huynh học sinh trong trường) gọi điện cho cô Y. muốn gặp để nói chuyện riêng.
Đến cuối giờ chiều, cô giáo Y. nhận lời gặp chị S. tại địa chỉ 276 Lạch Tray. Tuy nhiên, khi đi tới khu vực khách sạn Nam Cường (đường Lạch Tray) thì người này vẫy tay cô Y. vào "nói chuyện". Lúc này, cô Y. đã thấy có thêm 3 người phụ nữ khác, vẻ mặt rất hung tợn phía sau. Những người này đã có những lời lẽ vu khống, to tiếng cho rằng cô đã cặp bồ với chồng của chị S. là anh T.M.D.
Mặc dù cô giáo Y. khẳng định với những người ở đây rằng không hề có quan hệ gì bất chính với chồng của chị S. Tuy nhiên, họ không nghe mà yêu cầu cô giáo đi đến địa chỉ số 200 Văn Cao để nói chuyện với anh D. Do lo lắng, sợ bị nhóm người này hành hung nên cô Y. đã đi theo tới địa chỉ trên. Trên xe, chị S. tiếp tục có những lời lẽ xúc phạm đối với cô giáo.
Cô giáo tiểu học tố bị phụ huynh đánh ghen vô cớ - Ảnh 1.
Cô giáo Y. trình bày lại sự việc
Tới địa chỉ 200 Văn Cao, cô giáo Y. bị đưa lên tầng 2 của quán cà phê tra khảo… Ít phút sau, xuất hiện thêm 1 nam, 1 nữ tới "nói chuyện".
Ngay sau khi bị phụ huynh có lời lẽ vu khống, đe dọa, cô giáo Y. đã báo cáo lại toàn bộ sự việc với hiệu trưởng trường tiểu học, đồng thời ngày 3-1 đã tới Công an phường Lạch Tray trình báo sự việc.
Chưa dừng lại ở đó, sáng 5-1, chị S. tiếp tục dẫn thêm 4 nam giới lạ mặt vào trường tìm cô giáo Y. Nhóm người này tự ý vào bên trong trường la hét, chửi bới, gây mất an ninh trật tự. Phát hiện các đối tượng lạ mặt, có thể ảnh hưởng tới an toàn của giáo viên, nhà trường đã thông báo cho tổ bảo vệ và trình báo Công an phường Lê Lợi.
Theo cô Y., sự việc phụ huynh "đánh ghen" gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự, niềm tin và có thể ảnh hưởng tới hạnh phúc của gia đình mình.
Cũng trong chiều 9-1, một lãnh đạo UBND quận Ngô Quyền cho hay hiện đã nắm được sự việc và giao phường Lê Lợi tìm hiểu nguyên nhân, giải quyết sự việc.

Kỷ lục mới "đường đắt nhất hành tinh" ở Hà Nội: hơn 3,4 tỷ đồng/m

Dân trí Tổng mức đầu tư cho đoạn đường dài 2.274 m Hoàng Cầu – Voi Phục lên đến 7.779 tỷ đồng, trong đó tiền xây lắp chỉ 785 tỷ đồng, tiền giải phóng mặt bằng hơn 6.000 tỷ đồng.

Chiều 9/1, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Sở GTVT Hà Nội thông tin về Dự án xây dựng đường Vành đai 1 Hà Nội, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.
Ông Vũ Hà - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, tuyến đường, có chiều dài 2.274 m, mặt cắt ngang rộng 50 m, diện tích khoảng 153.341 m2 (bao gồm 2 cầu vượt trực thông theo hướng đường Vành đai 1 tại các nút Giảng Võ - Láng Hạ và nút Nguyễn Chí Thanh).
Dự án cũng đầu tư xây dựng hạng mục bãi đỗ xe, cây xanh, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan bao gồm vỉa hè phía Nam đường Đê La Thành tại phần dải đất giữa đường vành đai 1 và đường Đê La Thành đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ với diện tích khoảng 6.083 m2.
Ông Vũ Hà - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội nói về tuyến đường đắt nhất hành tinh
Ông Vũ Hà - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội nói về tuyến đường đắt nhất hành tinh
Tổng mức đầu tư dự án khoảng 7.779 tỷ đồng, trong đó tiền xây lắp chỉ 785 tỷ đồng, tiền giải phóng mặt bằng hơn 6.000 tỷ đồng. Như vậy, tổng mức đầu tư mỗi mét chiều dài tuyến đường Hoàng Cầu – Voi Phục lên đến hơn 3,4 tỷ đồng.
Tổng số hộ dân thuộc diện GPMB khoảng 2.328 hộ, trong đó, quận Đống Đa có 808 hộ; quận Ba Đình có 1.520 hộ. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 - 2020.
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục nhằm hoàn thiện đồng bộ tuyến đường vành đai 1 từ đê Nguyễn Khoái đến Cầu Giấy theo quy hoạch, kết nối giữa các tuyến đường đã và đang được đầu tư xây dựng, tăng diện tích đường giao thông, góp phần giải tỏa ùn tắc giao thông trên mạng lưới và trong khu vực đô thị trung tâm của TP Hà Nội.
Ông Vũ Hà khẳng định, dự án phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội.
Đầu năm 2014, Hà Nội đã thông xe đoạn đường Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu sau 5 năm khởi công xây dựng. Tuyến đường này chỉ dài hơn 500 m nhưng tổng mức đầu tư lên đến hơn 700 tỷ đồng.
Năm 2010, Hà Nội cũng cho thông xe đường vành đai I, đoạn Kim Liên - Ô Chợ Dừa có chiều dài 550 m với tổng mức đầu tư 642 tỷ đồng và được coi là “đắt nhất hành tinh”. Tính trung bình mỗi mét chiều dài tuyến đường này tốn hơn 1 tỷ đồng.
Như vậy, tổng mức đầu tư tuyến đường “đắt nhất hành tinh” cao dần qua các năm. Như đoạn đường Hoàng Cầu đến nút giao Láng Hạ - Giảng Võ có mức đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng (thời điểm năm 2015) mỗi mét chiều dài; còn tuyến đường Kim Liên – Ô Chợ Dừa khoảng 1,1 đồng; tuyến đường Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu khoảng 1,4 tỷ đồng.
Quang Phong

Truy nã chủ dự án Ocean View Nha Trang

09/01/2018 22:09 GMT+7

TTO - Chủ dự án Ocean View Nha Trang tại hai phường Vĩnh Nguyên và Vĩnh Trường, Nha Trang (Khánh Hòa) đã bị phát lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Truy nã chủ dự án Ocean View Nha Trang - Ảnh 1.
Khu vực dự án Ocean View Nha Trang hiện nay - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Cơ quan cảnh sát điều tra (PC46) Công an tỉnh Khánh Hòa vừa phát lệnh truy nã bị can Nguyễn Việt Hùng (44 tuổi, cư trú Xuân Thủy, Thảo Điền, quận 2, TP.HCM), giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ Thiên Nhân II, chủ dự án Ocean View Nha Trang.
Trước đó, PC46 Công an tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Việt Hùng vào ngày 19-12-2017 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án Ocean View Nha Trang. 
Nhưng một tuần sau khi có quyết định khởi tố bị can vừa nêu, ông Hùng đã bỏ trốn khỏi chỗ ở. 
Dự án Ocean View Nha Trang đã được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận đầu tư từ năm 2004. 
Sau khi được cho điều chỉnh, chia thành hàng trăm lô biệt thự, khách sạn, căn hộ cao cấp, chủ dự án là Công ty TNHH thương mại, dịch vụ Thiên Nhân II đã lách luật, bán đất biệt thự cho nhiều khách hàng bằng "hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở". 
Đồng thời, chủ dự án này còn đem nhiều lô đất biệt thự đã bán thế chấp ngân hàng để vay vốn, hoặc đem một lô đất bán cho nhiều người. 
Khi nhiều người đã mua giao tiền nhưng không có đất, hoặc có đất nhưng không làm được giấy tờ sở hữu đã khiếu nại, tố cáo chủ dự án và giám đốc công ty là Nguyễn Việt Hùng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 
Ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa có văn bản trả lời đó là tranh chấp dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan công an. 
Tháng 6-2017, báo Tuổi Trẻ Online có thông tin phản ánh sai phạm tại dự án đã nêu, bài Dân "mắc bẫy" ở dự án Ocean View Nha Trang.
Khi PC46 Công an tỉnh Khánh Hòa thụ lý điều tra, xác minh tố giác tội phạm tại dự án được nêu thì cơ quan này xác định Nguyễn Việt Hùng đã "có dấu hiệu bỏ trốn, không có mặt làm việc theo đúng yêu cầu của cơ quan điều tra”.
Sau đó hơn 5 tháng, Nguyễn Việt Hùng mới bị khởi tố bị can và đã bỏ trốn. 
Hiện nay, theo cơ quan đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa, tính đến tháng 10-2017 vẫn còn 37 lô đất biệt thự trong dự án Ocean View Nha Trang thế chấp tại Agribank chi nhánh Bình Thạnh, TP.HCM (thế chấp trong thời gian từ tháng 4-2010 đến tháng 11-2013).    
PHAN SÔNG NGÂN

Vũ khí hạt nhân Triều Tiên chỉ nhằm đối phó Mỹ

10/01/2018 06:19 GMT+7

TTO - Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên trong cuộc gặp với Hàn Quốc khẳng định vũ khí hạt nhân của nước này chỉ để nhằm đối phó Mỹ, không nhằm vào Hàn Quốc, Nga và Trung Quốc.

Vũ khí hạt nhân Triều Tiên chỉ nhằm đối phó Mỹ - Ảnh 1.
Hai phái đoàn Triều Tiên và Hàn Quốc tham dự đối thoại tại làng đình chiến Panmunjom ngày 9-1 - Ảnh: REUTERS
Theo đài Russia Today (Nga), ông Ri Son Gwon - chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất hòa bình của Triều Tiên kiêm trưởng phái đoàn đàm phán Triều Tiên, đã nêu lý do vì sao không cần và không nên bàn về vấn đề vũ khí hạt nhân trong quá trình đối thoại với đại diện từ Seoul ngày 9-1.
Theo đó, tuyên bố chung sau cuộc đối thoại cấp cao liên Triều, ông Ri Son Gwon nói: "Tất cả các loại vũ khí của chúng tôi, gồm bom hạt nhân, bom hydro và các loại tên lửa đạn đạo chỉ nhằm để ứng phó với Mỹ, không phải với những người anh em của chúng tôi, cũng như không phải với Trung Quốc hay Nga".
Thế nên ông Ri Son Gwon cho rằng không cần thảo luận về vũ khí hạt nhân trong đàm phán với Hàn Quốc. Ông Ri nói: "Đây không phải là vấn đề giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, việc nêu ra vấn đề này sẽ chỉ gây những hậu quả tiêu cực và nguy cơ biến tất cả những thành tựu tốt đẹp hôm nay thành số 0".
Những tuyên bố của ông Ri đưa ra sau khi các quan chức hai miền Triều Tiên kết thúc vòng đàm phán kéo dài 11 giờ đồng hồ, đi đến kết quả hai bên nhất trí sẽ tổ chức các cuộc đối thoại để giải quyết những vấn đề còn khúc mắc và tránh xung đột ngoài ý muốn.
Triều Tiên cũng đã lên tiếng phản đối dứt khoát với đề nghị phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên của Seoul nêu ra trong tuyên bố chung ngày 9-1.
Hàn Quốc và Triều Tiên đã ra tuyên bố chung về đàm phán cấp cao liên Triều, theo đó phía Triều Tiên sẽ cử đoàn Ủy ban Olympic Quốc gia, các vận động viên, đội cổ vũ, đội biểu diễn nghệ thuật, cổ động viên, một đoàn trình diễn Taekwondo và đoàn phóng viên tới Hàn Quốc tham dự Olympic mùa Đông PyeongChang 2018.
Ngoài ra, hai bên đạt được thỏa thuận về việc sẽ tiến hành tổ chức hội đàm quân sự nhằm giảm căng thẳng và cải thiện quan hệ liên Triều; tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao cũng như các cuộc đàm phán cấp chuyên viên về vấn đề Olympic mùa Đông PyeongChang 2018.
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cũng đã hoan nghênh những tiến triển trong cuộc đàm phán giữa Triều Tiên và Hàn Quốc nhằm xoa dịu tình hình căng thẳng quân sự, cũng như hoan nghênh quyết định của Bình Nhưỡng cử phái đoàn tham dự Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc vào tháng tới. 
Trong một tuyên bố phát đi ngày 9-1, người phát ngôn Stephane Dujarric của Tổng thư ký LHQ cho biết ông Guterres hoan nghênh "thỏa thuận hợp tác để làm dịu căng thẳng quân sự, tổ chức các cuộc hội đàm giữa hai quân đội, và mở lại đường dây nóng quân sự liên Triều". Tuyên bố cho biết thêm việc tái thiết lập và củng cố những kênh như vậy có ý nghĩa then chốt trong nỗ lực giảm bớt nguy cơ xảy ra những tính toán sai lầm hay đồng thời làm dịu căng thẳng tại khu vực.
D. KIM THOA

Dân nghèo Mekong ảnh hưởng bởi hàng loạt đập xây của Trung Quốc


Bất chấp cảnh báo về tác động tiêu cực từ những đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong, Trung Quốc dường như đang ra sức thay đổi "luật chơi" trên tuyến huyết mạch này.
Sles Hiet, ngư dân Campuchia, sống dựa vào dòng Mekong - con sông dài thứ 12 thế giới được xem là kế sinh nhai của hàng chục triệu người. Song giờ đây, dòng sông đang bị đe dọa bởi hàng loạt đập thủy điện lớn nhỏ đã và sắp được xây dựng của Trung Quốc ở thượng nguồn.
Người đàn ông 32 tuổi dân tộc Chăm, theo đạo Hồi, sống trên  những chiếc thuyền ọp ẹp neo ở một khúc cong của dòng Mekong, đoạn chảy qua tỉnh Kandal. Anh nói rằng lượng cá anh đánh bắt được càng ngày càng ít đi.
"Chúng tôi không biết tại sao sông giờ có ít cá hơn trước", anh nói với AFP về "bí ẩn" khiến nhiều người như anh lâm vào cảnh khó khăn.
Dan ngheo Mekong anh huong boi hang loat dap xay cua Trung Quoc hinh anh 1
Những ngư dân sống dọc theo sông Mekong ở Campuchia. Ảnh: Getty.

Ván cờ địa chính trị

Đó là lời than thở được nghe thấy từ những ngôi làng nằm hai bên dòng sông xuất phát từ những rặng núi ở Tây Tạng chảy xuyên qua 5 nước Đông Nam Á (Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam) trước khi hòa vào Biển Đông.
Với chiều dài gần 4.800 km, sông Mekong được xem là "vựa" thủy sản nội địa tự nhiên lớn nhất thế giới, đồng thời đứng thứ hai chỉ sau sông Amazon ở Nam Mỹ về sự đa dạng sinh học. Đây là nguồn sinh kế của khoảng 60 triệu người sống trong lưu vực của sông.
Tuy nhiên, dòng chảy sông Mekong nhiều năm qua phụ thuộc vào phương bắc với những kế hoạch xây dựng thủy điện của Bắc Kinh. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ đến Phnom Penh, thủ đô Campuchia, vào ngày 10/1 để chủ trì một hội nghị khu vực có thể định hình tương lai của dòng sông.
Dan ngheo Mekong anh huong boi hang loat dap xay cua Trung Quoc hinh anh 2
Tổ chức International Rivers cho biết Bắc Kinh vốn đã gây "ách tắc" thượng nguồn dòng Mekong (Trung Quốc gọi là Lan Thương) với 6 nhà máy thủy điện đã hoàn thành và đang đầu tư vào hơn một nửa trong tổng số 11 đập xa hơn về phía nam dòng sông theo kế hoạch.
Các nhóm môi trường đã cảnh báo việc ngăn dòng sẽ đe dọa đến môi trường sống của các loài thủy sản khi hoạt động di cư của sinh vật cũng như dòng chảy dinh dưỡng và trầm tích bị gián đoạn. Đó là chưa kể việc hàng chục nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa để nhường chỗ làm hồ tích nước của thủy điện.
Các cộng đồng dân cư ở vùng hạ lưu sông Mekong đã phàn nàn về tình trạng sụt giảm sản lượng thủy sản trong những năm qua và cho rằng các đập thủy điện của Trung Quốc chính là nguyên nhân.
Các chuyên gia nói hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận đầy đủ vì thiếu dữ liệu cơ sở cũng như bản chất phức tạp của hệ sinh thái sông Mekong.
Tuy nhiên, điều mà họ đồng ý là Trung Quốc đang ở thế "tay trên" đối với nguồn tài nguyên được xem là huyết mạch kinh tế của nhiều nước trong lưu vực dòng sông.
Các nước ở hạ lưu sông Mekong "không thể so với Trung Quốc về mặt địa chính trị", tiến sĩ Thitinan Pongsudhirak, một chuyên gia về chính sách đối ngoại tại Đại học Chulalongkorn ở Bangkok (Thái Lan), đưa ra nhận định.
Vị chuyên gia nói rằng điều đó cho phép Bắc Kinh tiếp tục "gây tổn hại đến môi trường sống và kế sinh nhai của hàng triệu người ở hạ lưu dòng sông".
Dan ngheo Mekong anh huong boi hang loat dap xay cua Trung Quoc hinh anh 3
Một phụ nữ buôn bán bằng thuyền trên sông Hậu, một nhánh của sông Mekong (hay sông Cửu Long), đoạn chảy qua Cần Thơ. Ảnh: Getty.

Trung Quốc cố viết lại luật?

Với sự kiểm soát ở đầu nguồn sông Mekong, Bắc Kinh có thể xây đập ngăn dòng ở đoạn sông chảy qua nước này trong khi những tác động từ việc này được cảm nhận rõ rệt ở hạ lưu.
Họ cũng có thể điều chỉnh mực nước, điều đã được thể hiện hồi năm 2016 khi Trung Quốc mở cửa xả đập để đưa nước về vùng châu thổ sông Mekong đang bị ảnh hưởng bởi hạn mặn.
Trung Quốc giờ đang muốn giành quyền kiểm soát thông qua Diễn đàn Hợp tác Lan Thương - Mekong (LMC) trong khi cố gắng xoa dịu các nước ở hạ lưu dòng sông bằng những khoản đầu tư và viện trợ.
Những nhà lãnh đạo của 6 nước Mekong sẽ tham dự hội nghị LMC tại Campuchia tuần này.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng diễn đàn, vốn cũng trao đổi các vấn đề an ninh và thương mại, là một cách để vun đắp "sự thịnh vượng về kinh tế, sự tiến bộ về xã hội cũng như một môi trường tốt đẹp".
Tuy nhiên, các chuyên gia môi trường nói mục đích của LMC là thay thế Ủy hội Sông Mekong - một cơ chế khu vực được thành lập nhằm tìm ra các phương thức phát triển dọc theo dòng sông mà không có Trung Quốc.
"Có một mối quan ngại lớn rằng vai trò dẫn dắt và ảnh hưởng tương đối của Trung Quốc sẽ khiến nước này đặt những lợi ích riêng của họ lên trên những hợp tác có ý nghĩa", chuyên gia Maureen Harris, giám đốc chương trình Đông Nam Á của tổ chức International Rivers, cảnh báo.
Dan ngheo Mekong anh huong boi hang loat dap xay cua Trung Quoc hinh anh 4
Những người qua phà trên sông Hậu. Ảnh: Getty.
Đến nay, các công ty Trung Quốc đã và đang đầu tư hàng triệu USD vào nhiều dự án đập thủy điện, nhưng không tiến hành đánh giá các tác động môi trường và xã hội một cách toàn diện.
"Phần lớn lợi ích thuộc về các công ty, tập đoàn trong khi các cộng đồng dân cư dọc theo dòng sông bị ảnh hưởng nặng nề nhất", chuyên gia Harris nói.
Những lời kêu gọi bảo vệ sông Mekong đa phần đều "chìm xuồng" mà không ai đoái hoài. Và những người như anh Sles Hiet trở thành yếu tố được cân nhắc sau chót trong các kế hoạch phát triển.
"Chúng tôi phụ thuộc vào sông Mekong", anh nói. "Dù có ít cá hơn trước, chúng tôi vẫn phải cố vì chúng tôi không có công việc khác, cũng không có đất canh tác".

Sát thủ gây ung thư trong món gỏi cá của dân nghèo Thái Lan

Trong nhiều năm dài, món gỏi cá thơm ngon, dễ chế biến đã gây ung thư gan cho rất nhiều người dân ở phía bắc Thái Lan.

Kế hoạch nghìn tỷ USD của TQ để lập trật tự kinh tế thế giới mới

Từ khi công bố năm 2013, sáng kiến "Một vành đai Một con đường" của Chủ tịch Tập Cận Bình thể hiện tham vọng của Bắc Kinh muốn lập trật tự kinh tế thế giới mới.
Đông Phong
Theo AFP.

Mỹ nới lỏng quy định xuất khẩu vũ khí công nghệ cao


Quy định mới cho phép các quốc gia trên thế giới mua vũ khí công nghệ cao của Mỹ dễ dàng hơn nhưng giới phân tích cảnh báo nguy cơ bùng phát bạo lực.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump sắp hoàn tất kế hoạch “mua hàng Mỹ”, kêu gọi các tùy viên quân sự và nhân viên ngoại giao Mỹ ở nước ngoài tăng cường tiếp thị vũ khí Mỹ. Reuters cho biết kế hoạch nhằm tăng thêm hàng tỷ USD trong hoạt động bán hàng quân sự ở nước ngoài.
Chính sách mới tập trung nới lỏng những quy định xuất khẩu vũ khí cho những khách hàng không thuộc NATO. Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ có vai trò tích cực hơn trong việc thúc đẩy các giao dịch vũ khí.
Kế hoạch mới nhằm cụ thể hóa lời hứa của Tổng thống Trump trong quá trình tranh cử. Ông Trump từng cam kết tạo ra nhiều công việc tại Mỹ bằng cách tăng bán hàng và dịch vụ ra nước ngoài để giảm thâm hụt thương mại đang ở mức cao.
My noi long quy dinh xuat khau vu khi cong nghe cao hinh anh 1
Quy trình thẩm định trong xuất khẩu vũ khí Mỹ sẽ dễ dàng hơn với quy định mới. Ảnh: Southfront.
Chính quyền cũng đang chịu sức ép từ các nhà thầu quốc phòng Mỹ đối với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các đối thủ như Nga và Trung Quốc. Bên cạnh đó, Washington sẽ tiến hành sửa đổi Quy chế về Buôn bán Vũ khí Quốc tế (ITAR). Chính sách này được áp dụng từ năm 1976 và không được cải cách trong hơn 3 thập kỷ qua.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết phương pháp tiếp cận mới trong xuất khẩu vũ khí cho phép các đối tác của chúng tôi chia sẻ gánh nặng an ninh quốc tế. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc từ chối bình luận.
Giới phân tích đặc biệt quan ngại trước kế hoạch nới lỏng xuất khẩu vũ khí của Mỹ. Kế hoạch này sẽ làm lợi cho các nhà thầu quốc phòng Mỹ nhưng làm tăng nguy cơ vũ khí Mỹ rơi vào tay các quốc gia có hồ sơ nhân quyền thấp, hoặc các tổ chức khủng bố.
Chính quyền Tổng thống Trump đã thực hiện thỏa thuận gây tranh cãi khi bán 7 tỷ USD vũ khí dẫn đường công nghệ cao cho Saudi Arabia, bất chấp những quan ngại về thương vong cho thường dân trong cuộc can thiệp quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu vào nội chiến ở Yemen. Hay thương vụ bán 3,8 tỷ USD vũ khí cho Bahrain từng bị từ chối dưới thời Tổng thống Barack Obama.


Nhìn lại một năm đầy tai tiếng của Hải quân Mỹ Năm 2017, Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương đã gặp phải 5 vụ tai nạn, gồm 2 vụ nghiêm trọng khiến 17 thủy thủ thiệt mạng.


Mỹ có thể chi hơn 1.000 tỷ USD mua sắm vũ khí hạt nhân

Lầu Năm Góc đang thực hiện những bước cuối cùng để hoàn thiện đánh giá toàn diện vị thế hạt nhân của Mỹ theo sáng kiến của Tổng thống Trump.

TQ triển khai mạng lưới theo dõi tàu ngầm, thách thức Mỹ

Bắc Kinh xây dựng mạng lưới giám sát dưới nước giúp cải thiện việc phát hiện, tấn công tàu ngầm đối phương và bảo vệ lợi ích kinh tế dọc theo con đường tơ lụa trên biển.
Trung Hiếu

Rét kỷ lục phủ trắng sa mạc Sahara dưới lớp tuyết dày 40cm

Thứ Ba, ngày 09/01/2018 18:00 PM (GMT+7)

Sa mạc Sahara, nơi nổi tiếng khô hạn và nóng nhất hành tinh lại xuất hiện tuyết rơi dày trong năm thứ 3 liên tiếp sau 40 năm trở lại đây.

Rét kỷ lục phủ trắng sa mạc Sahara dưới lớp tuyết dày 40cm - 1
Có nơi tuyết rơi dày tới 40cm ở sa mạc Sahara.
Theo Daily Mail, người dân sinh sống tại thị trấn Ain Sefra, Algeria mới đây chứng kiến hiện tượng tuyết rơi trắng xóa trên những đồi cát đỏ ở sa mạc Sahara.
Tuyết bắt đầu rơi từ ngày 7.1 sau một cơn bão mùa đông hiếm gặp. Chỉ sau một ngày, lớp tuyết dày lên tới 40cm tại một số khu vực.
Rét kỷ lục phủ trắng sa mạc Sahara dưới lớp tuyết dày 40cm - 2
Sa mạc Sahara xuất hiện lớp tuyết dày trong ngày 7.1.

“Chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi thức dậy nhìn thấy tuyết rơi. Tuyết đã bao phủ sa mạc suốt cả ngày 7.1 và tan chảy vào tầm 5 giờ chiều cùng ngày”, nhiếp ảnh gia Karim Bouchetata chia sẻ.
Cuối tháng 12.2016, tuyết lần đầu xuất hiện trong vòng 40 năm qua tại thị trấn Ain Sefra, nơi khởi đầu của sa mạc Sahara.
Rét kỷ lục phủ trắng sa mạc Sahara dưới lớp tuyết dày 40cm - 3
Đây là năm thứ 3 liên tiếp tuyết rơi ở sa mạc Sahara.
Một tháng sau đó, thị trấn này lại chứng kiến hiện tượng tuyết rơi. Lượng tuyết đủ dày để trẻ em trong làng xây người tuyết và trượt tuyết trên những đồi cát. Hồi tháng 2.1979, tuyết từng xuất hiện ở Ain Sefra sau một cơn bão tuyết kéo dài nửa giờ.
Người phát ngôn cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Anh nói: “Khối khí lạnh tràn xuống Bắc Phi trong cuối tuần qua là kết quả của áp suất cao ở châu Âu. Điều này giúp cho khối khí lạnh vươn xa hơn về phía nam”.
Rét kỷ lục phủ trắng sa mạc Sahara dưới lớp tuyết dày 40cm - 4
Trong vài trăm ngàn năm qua, các nhà khoa học ghi nhận sự thay đổi đáng kể về nhiệt độ, độ ẩm và các yếu tố thời tiết tại sa mạc Sahara.
Thị trấn Ain Sefra nằm ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển và được bao phủ bởi dãy Atlas. Nhiệt độ vào tháng 1 ở nơi này thường vào khoảng 6-12 độ C. Hiện tượng tuyết rơi là rất hiếm khi xảy ra.
Sa mạc Sahara hiện bao trùm hầu hết bắc Phi. Trong vài trăm ngàn năm qua, các nhà khoa học ghi nhận sự thay đổi đáng kể về nhiệt độ, độ ẩm và các yếu tố thời tiết tại khu vực này.
Tôm “hóa thạch sống” hồi sinh sau nhiều năm vùi sa mạc
Loài tôm giống “hóa thạch sống” gần như không thay đổi trong suốt hàng chục triệu năm qua, mới đây đã sống lại nhờ...
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail (Dân Việt)

Pakistan ngừng hợp tác quân sự và tình báo với Mỹ

Ngày 9/1, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khurram Dastgir Khan cho biết, chính quyền Islamabad đã ngừng hợp tác quân sự và tình báo với Mỹ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dừng viện trợ an ninh cho quốc gia Trung Nam Á này.

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khurram Dastgir Khan. Ảnh: Daily Pakistan
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, phát biểu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược ở Islamabad, Bộ trưởng Quốc phòng Khan còn cho rằng Mỹ đang đối mặt với thất bại ở Afghanistan bất chấp đã chi hàng tỷ USD vào đây. Theo đó, Mỹ đang đổ lỗi cho Pakistan về những thất bại của Washington ở Afghanistan.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan, Islamabad sẽ không cho phép cuộc chiến Afghanistan được diễn ra trên lãnh thổ nước mình. Ngoài ra, ông cũng cáo buộc Mỹ đang "bận đổ lỗi" cho Pakistan thay vì hỗ trợ để Islamabad bảo vệ biên giới Pakistan - Afghanistan.

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ ở Islamabad cho biết hiện chưa nhận được thông báo về việc ngừng hợp tác quân sự từ phía Pakistan.
TTXVN/Báo Tin tức

Tàu ngầm hạt nhân tự đóng đầu tiên của Ấn Độ gặp nạn: Che giấu không nổi

Ly Vy |
Tàu ngầm hạt nhân tự đóng đầu tiên của Ấn Độ gặp nạn: Che giấu không nổi

Nguồn tin từ Hải quân Ấn Độ cho biết, tàu ngầm hạt nhân nội địa đầu tiên của nước này, INS Arihant, đã bị hư hại nghiêm trọng do "lỗi con người" và nằm bờ suốt hơn 10 tháng qua.



Tàu ngầm nguyên tử Arihant là nền tảng quan trọng nhất trong bộ ba hạt nhân của Ấn Độ (gồm trên bộ, trên không và trên biển).
Khoang động cơ của tàu Arihant đã bị hư hỏng do bị vào nước, theo như một số thông tin chi tiết đăng trên tờ The Hindu. Một nguồn tin Hải quân cho biết nước tràn vào thông qua 1 cửa ở phía sau do bị mở (lỗi con người) khi đang ở trong cảng.
Tàu ngầm hạt nhân tự đóng đầu tiên của Ấn Độ gặp nạn: Che giấu không nổi - Ảnh 1.
Một trong những hình ảnh chất lượng cao hiếm hoi về tàu ngầm hạt nhân S 73 INS Arihant của Hải quân Ấn Độ.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ không trả lời các câu hỏi có liên quan từ tờ The Hindu.
Nguồn tin cũng cho biết là kể từ khi gặp nạn, con tàu vẫn còn đang trong quá trình sửa chữa và dọn dẹp.
Bên cạnh các công việc sửa chữa, nhiều đường ống dẫn bên trong tàu đã bị cắt ra và thay thế. "Làm sạch" là một công việc tốn kém trong tàu ngầm hạt nhân, nguồn tin Hải quân này cho biết.
Vấn đề với tàu Arihant lập tức gia tăng sau vụ việc với INS Chakra - tàu ngầm hạt nhân lớp Nerpa thuê từ Nga, vốn đã gặp thiệt hại với vòm thủy âm sau khi tiến vào cảng Visakhapatnam vào hồi đầu tháng 10 năm ngoái.
Tuy nhiên, tàu INS Chakra chỉ đóng 1 vai trò ngoại biên (dùng cho nhiệm vụ huấn luyện và hộ tống) trong bộ ba hạt nhân của Ấn Độ và Arihant là chiếc tàu có khả năng mang theo tên lửa hạt nhân.
Việc thiếu vắng tàu Arihant trong các hoạt động đã dẫn đến sự chú ý của giới lãnh đạo chính trị nước này khi mà căng thẳng gia tăng giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở khu vực Doklam. Bất cứ khi nào xảy ra sự đối đầu như vậy, các quốc gia bắt đầu triển khai hoạt động của tàu ngầm.
Tàu Arihant (mật danh S2) bắt đầu hoạt động vào ngày 26/07/2009 khi bà Gurshran Kaur, vợ của Thủ tướng Ấn Độ khi đó là ông Manmohan Singh, đập vỡ 1 trái dừa nhằm đánh dấu sự kiện con tàu được hạ thủy ở Visakhapatnam.
Sau đó, con tàu đã được kéo đến 1 cầu tàu kín nhằm thử nghiệm tránh xa dự dòm ngó của công chúng. Tàu Arihant được biên chế chính thức trong 1 buổi lễ "lặng lẽ" vào tháng 8/2016 và sự "ra đời" của nó vẫn chưa được chính thức xác nhận. Tàu được trang bị 1 lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ 83MW.
Các nguồn tin Hải quân cao cấp cho rằng tàu Arihant đã gặp phải vấn đề ngay từ đầu. Sự khác biệt lớn giữa thiết kế của Nga và nội địa đã khiến cho nhiều vấn đề của con tàu không được giải quyết thỏa đáng.

Hậu Quả Cầu Vàng: nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey đang nghiêm túc nghĩ đến chuyện tranh cử Tổng thống Mỹ

Nam Thanh, Theo Helino 18:03 09/01/2018

Một nguồn tin thân cận giấu tên đã khẳng định điều này với tờ CNN, tuy nhiên ngôi sao vừa giành giải "Thành tựu trọn đời" trong lễ trao giải Quả cầu vàng Oprah Winfrey thì chưa lên tiếng chính thức về thông tin này.

Mới đây, hai người bạn thân giấu tên đã tiết lộ với tờ CNN rằng, Oprah Winfrey - người vừa mới đây làm xúc động cả thế giới trong buổi trao giải Quả Cầu Vàng bằng bài diễn văn truyền cảm hứng của mình - hiện đang có dự định tranh cử chức vụ Tổng thống Mỹ vào năm 2020.
Nguồn tin cũng cho hay, một số người thân cận với Winfrey cũng ủng hộ cô tham dự vào cuộc tranh cử này. Dù những cuộc hội thoại này đã diễn ra một vài tháng trước. Tuy vậy, cho tới thời điểm này Winfrey vẫn chưa thực sự quyết định được rằng mình liệu sẽ tham gia tranh cử hay là không.
Hậu Quả Cầu Vàng: nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey đang nghiêm túc nghĩ đến chuyện tranh cử Tổng thống Mỹ - Ảnh 1.
Về phía mình, Oprah lẫn người đại diện của bà chưa đưa ra bình luận nào cho những câu chuyện này.
Cuộc chạy đua vào chiếc ghế Chủ tịch đảng Dân chủ sẽ bắt đầu từ khoảng giữa năm 2018, tuy nhiên nhiều chính trị gia cũng đã rục rịch chuẩn bị cho các động thái tranh cử của mình.
Cụm từ "Tổng thống Winfrey" đã trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi sau khi bà nhận giải "Thành tựu trọn đời" từ ban tổ chức Quả Cầu Vàng. Và, nội chỉ hashtag #OprahforPresident thôi cũng đã có thể trở thành tin nóng trên các bản tin buổi sáng cũng như các trang mạng xã hội rồi.
Điểm nhấn trong bài diễn văn của Winfrey là phong trào #MeToo - nhằm chống lại áp bức và quấy rối tình dục phụ nữ; tuy nhiên, thông điệp đầy hy vọng của Winfrey - "Một ngày mới đang chờ đón ta nơi đường chân trời" - nghe như thể một khẩu hiệu tranh cử đầy hứa hẹn. Điều này dường như đã khiến nhiều người nổi tiếng và người xem lờ mờ "đoán mò" ý của Winfrey như một lời tuyên bố gia nhập chính trường. Và biết đâu, đó có thể là chính xác những gì Winfrey muốn?
Hậu Quả Cầu Vàng: nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey đang nghiêm túc nghĩ đến chuyện tranh cử Tổng thống Mỹ - Ảnh 2.
"Một ngày mới đang chờ đón ta nơi đường chân trời" - trích lời phát biểu đầy cảm hứng của Oprah Winfrey.
Như một số chiến lược gia chính trị đã chỉ ra trong năm vừa qua, danh tiếng và sự giàu có của Oprah có thể làm cho bà trở thành một ứng cử viên Đảng Dân chủ đáng gờm. Nhưng những người trong cuộc cũng có những nghi ngờ: Người Mỹ thực sự có thể chọn một ngôi sao truyền hình làm tổng thống tới hai lần liên tiếp? (ám chỉ cả Tổng thống đương nhiệm Donald J. Trump, vốn không mấy xa lạ với các chương trình truyền hình giải trí, thậm chí đã từng nhiều lần tham gia các bộ phim điện ảnh)
Tin đồn Oprah sẽ tranh cử Tổng thống, cộng thêm phát ngôn ngông nghênh của rapper Kanye West về việc anh cũng có ý định chạy đua vào Nhà Trắng (dù nhiều khả năng chỉ là một chiêu trò mang tính chất truyền thống) càng làm báo giới âm ỉ dậy sóng, hứa hẹn một năm bầu cử 2020 đầy kịch tính.
Viễn cảnh hài hước được người Mỹ vẽ ra nếu Kanye West thực sự đứng ra tranh cử và... thắng cuộc. "In Yeezus, we trust, Yeezy for everyone" có lẽ sẽ chỉ xảy ra trên phim mà thôi.
Trên thực tế, Winfrey đã tích cực tham gia vận động tranh cử cho cựu Tổng thống Barack Obama trong năm 2008 và ủng hộ phe của bà Hillary Clinton vào năm 2016. Trong chiến dịch của Clinton, Oprah đã thảo luận về viễn cảnh một nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ và nói rằng "Nước Mỹ, đã đến lúc chúng ta cùng đưa ra quyết định rồi."
Bà nói rằng, đây sẽ là "thời điểm quan trọng đối với phụ nữ". Nhưng thời điểm này vẫn chưa xảy ra khi ông Donald Trump đắc cử - đó là một trong những lý do khiến bài diễn văn của Oprah vào ngày Chủ nhật gây nhiều sự chú ý tới vậy.
Hậu Quả Cầu Vàng: nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey đang nghiêm túc nghĩ đến chuyện tranh cử Tổng thống Mỹ - Ảnh 4.
Oprah đã rất tích cực hỗ trợ trong quá trình vận động tranh cử cho bà Hillary Clinton.
 Winfrey có một ngân sách cực lớn, kèm theo đó là uy tín tuyệt vời đến từ chương trình "The Oprah Winfrey Show" đã được bà dẫn dắt hàng thập kỷ. Những gì Oprah thiếu đơn giản chỉ là kinh nghiệm chính trị.
Trong một cuộc phỏng vấn với Winfrey với David Rubenstein từ tờ Bloomberg tháng 3 năm ngoái, David đã hỏi rằng "Rõ ràng là bạn không cần kinh nghiệm chính trị để được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ".
Oprah đã thừa nhận, mình đã từng tưởng tượng tới viễn cảnh đó: "Tôi nghĩ, 'Ồ, tôi không có kinh nghiệm, tôi không biết đủ nhiều để làm Tổng thống đâu.' Và bây giờ (sau khi ông Trump tuyên bố và vận động tranh cử) tôi đang nghĩ, 'Oh, Oh!' "
Winfrey cười trong khi khán giả trong phòng thu hoan nghênh câu trả lời dí dỏm có bộc lộ dù chỉ một ít tham vọng này.
Hậu Quả Cầu Vàng: nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey đang nghiêm túc nghĩ đến chuyện tranh cử Tổng thống Mỹ - Ảnh 5.
Việc ông Donald J. Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ dường như đã truyền cảm hứng khá mạnh mẽ cho Oprah Winfrey.
Để được tư vấn về mặt chính trị, Oprah luôn luôn có thể gọi cho ông Obama. Winfrey cũng đã đi nghỉ mát với cặp vợ chồng cựu Tổng thống ở Tahiti vào mùa xuân năm ngoái. Dù sao đi nữa, đây có vẻ là một viễn cảnh rất hấp dẫn và đáng hứa hẹn, cộng thêm việc Ivanka Trump đang "nghiêm túc nghĩ về" việc tranh cử Tổng thống và trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thì việc Oprah đang dù có hay không một suy nghĩ tương tự cũng sẽ khiến báo giới Mỹ tốn không ít giấy mực trong thời gian tới.
(Nguồn: CNN)

Sơ đồ tư duy môn Vật lý "cưng ơi là cưng", nhìn chỉ muốn đi học lại mà thôi

Big Mom 09/01/2018 13:50

(Game8) - Bạn đã bao giờ gặp một sơ đồ tư duy cực kỳ sinh động và ấn tượng, ngập tràn những nhân vật hoạt hình truyện tranh vui nhộn như thế này chưa?

Mới đây, một cư dân mạng có tên là S.L ở thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tải một quyển vở ghi chép môn học vật lý vốn nổi tiếng khô khan từ trước đã khiến dân mạng cực thích thú, bất ngờ.
Theo cô gái này tiết lộ, đây là vở ghi chép môn vật lý của em cô. Em cô chia sẻ rằng, em vẽ sơ đồ mỗi bài học vật lý như vậy để tư duy cho dễ học và dễ dàng ghi nhớ.
Sơ đồ tư duy môn Vật lý cưng ơi là cưng, nhìn chỉ muốn đi học lại mà thôi
Chỉ có 3 sợi cáp quang cần đánh chén trong mà bữa tối mà thôi.
Sơ đồ tư duy môn Vật lý cưng ơi là cưng, nhìn chỉ muốn đi học lại mà thôi
Mario ăn phải nấm độc. À quên, Mario ăn bánh quy để cao lớn.
Sơ đồ tư duy môn Vật lý cưng ơi là cưng, nhìn chỉ muốn đi học lại mà thôi
Cỏ bốn lá đem lại may mắn cho các sĩ tử. Cứ ôn là trúng tủ.
Sơ đồ tư duy môn Vật lý cưng ơi là cưng, nhìn chỉ muốn đi học lại mà thôi
Nhìn bản mặt điêu gian của Pun mà thấy duyên lắm luôn.
Sơ đồ tư duy môn Vật lý cưng ơi là cưng, nhìn chỉ muốn đi học lại mà thôi
Tưởng chừng như bài Chuyển động tròn đều chẳng có gì để học nhưng thực chất nó có rất nhiều ý phải ghi nhớ.
Sơ đồ tư duy môn Vật lý cưng ơi là cưng, nhìn chỉ muốn đi học lại mà thôi
Thử hỏi sáng tạo như thế này thì các bạn có muốn lật tiếp trang vở để đọc bài không cơ chứ?
Sơ đồ tư duy môn Vật lý cưng ơi là cưng, nhìn chỉ muốn đi học lại mà thôi
"Học không vào là bắn bỏ đó" Chú mèo phán
Sơ đồ tư duy môn Vật lý cưng ơi là cưng, nhìn chỉ muốn đi học lại mà thôi
Học sinh còn thấy bối rối với những công thức của Thế năng, huống chi Vịt vàng.
Sơ đồ tư duy môn Vật lý cưng ơi là cưng, nhìn chỉ muốn đi học lại mà thôi
Hai vai chính của Zootopia cũng góp mặt trong tiết học về phân tử chất khí.
Sơ đồ tư duy môn Vật lý cưng ơi là cưng, nhìn chỉ muốn đi học lại mà thôi
Bốn bé chim cánh cụt con tượng trưng cho 4 đại ý lớn cần học thuộc trong bài Lực đàn hồi.
Sơ đồ tư duy môn Vật lý cưng ơi là cưng, nhìn chỉ muốn đi học lại mà thôi
Bộ tóc xoăn là ấn tượng mà chúng ta luôn nghĩ về khi nhắc tới nhà bác học Newton. Giờ đây, qua sơ đồ cute này, chúng ta sẽ còn nhớ tới 3 định luật nổi tiếng của ông.
Sơ đồ tư duy môn Vật lý cưng ơi là cưng, nhìn chỉ muốn đi học lại mà thôi
 Chơi luôn cả 7 sắc cầu vồng cho thời thượng
Sơ đồ tư duy môn Vật lý cưng ơi là cưng, nhìn chỉ muốn đi học lại mà thôi
Cute quá à
Sơ đồ tư duy môn Vật lý cưng ơi là cưng, nhìn chỉ muốn đi học lại mà thôi
Món quà ông già Noel chỉ có 3 khổ chữ này thôi. Dễ nhớ í mà.
Sơ đồ tư duy môn Vật lý cưng ơi là cưng, nhìn chỉ muốn đi học lại mà thôi
Cứ mỗi lần nói về chất điểm, hãy nghĩ tới con bạch tuộc mặt ngu và những chiếc xúc tu của nó.
Sơ đồ tư duy môn Vật lý cưng ơi là cưng, nhìn chỉ muốn đi học lại mà thôi
Sơ đồ tư duy môn Vật lý cưng ơi là cưng, nhìn chỉ muốn đi học lại mà thôi
Sơ đồ tư duy môn Vật lý cưng ơi là cưng, nhìn chỉ muốn đi học lại mà thôi
Từ những kinh nghiệm trong "Bí kíp luyện rồng", Răng sún đã đúc kết ra các công thức cơ năng dễ nhớ.
Sơ đồ tư duy môn Vật lý cưng ơi là cưng, nhìn chỉ muốn đi học lại mà thôi
Nhìn thấy em Pikachu xinh như minh tinh là đã muốn mở vở ra học rồi.

Hàng nghìn sinh viên bị đuổi học: Chương trình chán, lên lớp để ngủ


Nhiều sinh viên phản ánh chương trình học năm thứ nhất, thứ hai ở đại học phần lớn là môn đại cương và cơ bản. Phương pháp giảng dạy thiên về lý thuyết, khô khan, không hấp dẫn.
Câu chuyện mỗi năm có hàng nghìn sinh viên bị đuổi học tại các trường lớn ở Hà Nội, Sài Gòn nhận được sự quan tâm của dư luận.
Theo nhận định của bộ phận quản lý đào tạo ở nhiều trường đại học, nguyên nhân chủ yếu đến từ phía sinh viên, khi thiếu nỗ lực trong học tập. Tuy nhiên, một phần khác cũng dẫn đến thực trạng này là chương trình học được thiết kế chưa hợp lý, thiếu thu hút với các bạn trẻ.

Nhiều môn lý thuyết, cách dạy thầy đọc, trò chép

Nói về chương trình đào tạo của năm thứ nhất, Phạm Thu Hồng, sinh viên ngành Quản trị Nhân lực của một trường đại học ở Hà Nội, cho hay ngay năm đầu, bạn phải học những môn khoa học cơ bản và đại cương rất chán và "khó nhằn". Thậm chí, nhiều sinh viên học xong không nhớ gì, lên giảng đường chỉ để điểm danh và... ngủ.
Hang nghin sinh vien bi duoi hoc: Chuong trinh chan, len lop de ngu hinh anh 1
Nhiều sinh viên không đáp ứng được yêu cầu hoặc tập hoặc bỏ vì quá chán nản. Ảnh minh họa: Lê Hiếu. 
Theo Thu Hồng, sinh viên thường có tâm lý chỉ cần học sâu chuyên môn để làm việc khi tốt nghiệp chứ không quan tâm những môn học đại cương. Vì vậy, họ chểnh mảng, chuyện học, thi lại môn đại cương không hiếm.
Nguyễn Quang Anh, sinh viên ĐH Văn hóa Hà Nội, bày tỏ dẫu biết các môn đại cương giúp có nền tảng về lý luận nhưng với phương pháp truyền thống thầy đọc - trò chép hiện nay, việc học như gánh nặng đè lên vai.
Nam sinh cho rằng cách dạy và học này là dành cho "học sinh lớp 13" chứ không phải sinh viên đại học. Thời công nghệ thông tin nhưng vẫn chỉ thầy nói trên bục giảng, học sinh chép được chữ nào biết chữ đó. Không Internet, không làm việc nhóm, không nghiên cứu, tìm tòi, tranh luận, phản biện, đến khi đi thi, các bạn học thuộc lòng, học tủ và trả lại những gì thầy cô đã... cho chép.
"Chương trình và phương pháp đào tạo như vậy khiến nhiều bạn không có hứng thú với học tập. Người không quyết tâm và chủ động sẽ rất dễ trượt khỏi đường day ngay từ năm thứ nhất", Quang Anh nêu quan điểm.
Ông Lê Trọng Trí - giảng viên đại học chuyên ngành Kinh tế tại Hà Nội - cho biết ở các môn đại cương, sinh viên thường học chung lớp, đến chuyên ngành mới tách ra. Do lớp học đông, chương trình khô khan, các môn này thường là nỗi sợ của sinh viên, thậm chí của giảng viên, nếu họ không biết tự làm mới bài học của mình.
Theo ông Trần Khắc Thạc - Phó trưởng phòng Đào tạo đại học và sau đại học, ĐH Thủy lợi - sinh viên năm thứ nhất của trường bắt buộc học về Toán, Lý, Hóa là những môn cơ bản, quan trọng. Ngoài ra, các môn đại cương như Lý luận chính trị, Pháp luật đại cương... được phân chia đều trong suốt quá trình học chứ không chỉ dồn trong năm đầu.
Ông Thạc nhận định nếu dồn hết các môn khoa học cơ bản và đại cương vào năm học thứ nhất có thể khiến sinh viên chán nản, nhất là khi cách học của phổ thông hoàn toàn khác với đại học.
“Nếu ở phổ thông, thầy cô cầm tay chỉ việc thì bậc đại học, giảng viên sẽ gợi mở, định hướng để sinh viên tự nghiên cứu. Những bạn trẻ không chủ động trong học tập sẽ khó đạt được kết quả mong muốn”, ông Thạc nói.

Vì sao hàng nghìn sinh viên bị đuổi học ở Sài Gòn?

Mỗi năm, hàng nghìn sinh viên bị cảnh cáo học vụ, thậm chí phải thôi học ở Sài Gòn. Đây là vấn đề khiến một số trường đại học ở TP.HCM đau đầu.
PGS.TS Trần Văn Tớp - Phó hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội - cũng đồng tình với quan điểm rằng nếu các trường dồn hết môn đại cương, cơ bản vào năm thứ nhất, sẽ khiến sinh viên có cảm giác nặng nề, chương trình học khó.
Với trường đào tạo thiên về kỹ thuật như ĐH Bách khoa Hà Nội, môn học cơ bản là rất cần thiết. Đôi khi, sinh viên không hiểu học những kiến thức này để làm gì, dẫn đến chán nản, dễ "đứt gánh giữa đường".
Ông Tớp khẳng định phần lớn số sinh viên bị đuổi học đều thuộc sinh viên năm thứ nhất, thứ hai.
“Tôi không cố gắng tìm lý do để đổ lỗi cho các em nhưng thực tế cho thấy phương pháp học ở phổ thông và đại học hoàn toàn khác nhau. Đồng thời, khi vào đại học, các em nghĩ mình sẽ được xả hơi hay vội vã kết luận mình không hợp với nhà trường", ông Tớp nêu quan điểm.

Điều chỉnh chương trình học giúp sinh viên hứng khởi

Cũng theo ông Trần Khắc Thạc, ĐH Thủy lợi đã chủ động thay đổi chương trình học sao cho hấp dẫn với sinh viên ngay từ năm thứ nhất, giúp các em dễ dàng hòa nhập với môi trường mới.
Cụ thể, những môn cơ bản bắt buộc như Toán, Lý, Hóa vẫn được giữ nguyên trong năm học đầu tiên, đồng thời bổ sung các môn học về rèn luyện kỹ năng, làm việc nhóm. Các câu lạc bộ học tập, hoạt động xã hội cùng các môn học đại cương sẽ được lồng ghép và trải dài suốt các năm học.
“Chúng tôi chủ động thiết kế chương trình để sinh viên làm quen với phương pháp học tập khi mới vào trường. Mỗi năm, nhà trường tổ chức các buổi đối thoại để sinh viên chất vấn ban giám hiệu. Mỗi lớp đều có cố vấn học tập để giải đáp mọi tâm tư, tình cảm, thắc mắc cho các em", ông Thạc nói.
Còn theo PGS.TS Trần Văn Tớp, có người nói việc đuổi học sinh viên “nở rộ”, cách ví von này không đúng. Đây thực chất là sự chọn lọc cần thiết. Ở ĐH Bách khoa Hà Nội, không có chuyện vào bao nhiêu thì ra bấy nhiêu.
Nhằm tạo hứng thú cho sinh viên ngay từ năm thứ nhất, ông Tớp cho hay từ năm học này, nhà trường có thể không dồn toàn bộ các môn cơ bản vào học kỳ I.
“Tôi lấy ví dụ với môn Giải tích 1, 2 và Vật lý, những năm trước, ĐH Bách khoa Hà Nội thường đưa vào học kỳ I của năm thứ nhất. Bây giờ có thể chuyển Vật lý học sau, học ở kỳ đầu quá nhiều, các em sẽ gặp khó khăn. Đó là cách nhà trường điều tiết chứ không giảm số môn. Sinh viên sẽ học cùng các môn như Lý luận chính trị, Giáo dục thể chất, Nhập ngành”, ông Tớp chia sẻ.
Ngoài ra, trong suốt quá trình, ĐH Bách khoa Hà Nội còn hỗ trợ sinh viên với nhiều môn học về kỹ năng mềm, sáng tạo khởi nghiệp… với mục đích tiếp thêm cho các bạn trẻ hứng khởi, tránh lâm vào tình trạng "đứt gánh giữa đường" đáng tiếc.


Đằng sau việc đuổi học sinh viên vì điểm kém Gần đây, nhiều trường đại học nước ta công bố danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ hoặc buộc thôi học do đạt điểm kém.


Hàng nghìn sinh viên bị đuổi ở Sài Gòn: Áp lực nợ môn, ngồi 'nhầm' lớp

Không đáp ứng được yêu cầu học tập hoặc cảm thấy không phù hợp ngành nghề đã chọn khiến nhiều sinh viên chấp nhận “đứt gánh giữa đường” một cách tiếc nuối.
Quyên Quyên

Ông Evgeniy Avrorin sáng chế gia lá chắn tên lửa-hạt nhân Nga từ trần

© Ảnh: Russian Academy of Sciences
Nga
URL rút ngắn
0 20
Chuyên gia vật lí lý thuyết Liên Xô và Nga, người sáng chế đầu đạn hạt nhân, ông Evgeniy Avrorin đã từ trần, hưởng thọ 86 tuổi, - Sputnik thông báo tin buồn dẫn nguồn từ Liên hiệp tập đoàn Nhà nước “Rosatom”.
"Ông Evgeniy Nikolaevich Avrorin qua đời hôm nay", — Tập đoàn thông báo.
Evgeniy Avrorin được coi là một trong những người sáng chế lá chắn tên lửa- hạt nhân của đất nước đương đại. Năm 1992 ông được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga về chuyên môn Vật lý cơ bản và Thiên văn học.
Trong những năm 1990, Avrorin là thành viên Hội đồng về Chính sách Khoa học-Công nghệ trực thuộc Tổng thống, trong những năm 2000, Viện sĩ là Ủy viên Hội đồng Khoa học-Công nghệ-Giáo dục.
Năm 2010, nhà khoa học xuất sắc Evgeniy Avrorin  là vị lãnh đạo danh dự của Trung tâm Hạt nhân Liên bang Nga — Viện Nghiên cứu khoa học toàn Nga về Kỹ thuật Vật lý mang tên Zababakhin.

Đây chính là loài sinh vật máu lạnh "chết cứng" trong mùa đông, sống dậy vào mùa xuân

Gucci, Theo Helino 00:10 10/01/2018

Hẳn nhiều người ngỡ ngàng trước cơ chế "đóng băng" cơ thể của loài sinh vật máu lạnh này.

Khi mùa đông tới, các loài động vật cũng có những phương thức khác nhau để tránh rét như ngủ đông, đào hang dưới lòng đất, di trú tới nơi ấm áp hơn...
Ấy thế nhưng có 1 loài sinh vật "máu lạnh", sở hữu khả năng chịu đựng giá rét tuyệt vời mặc cho nhiệt độ xuống tới âm 14 độ C. Loài sinh vật đó chính là ếch gỗ Alaska.
Đây chính là loài sinh vật máu lạnh chết cứng trong mùa đông, sống dậy vào mùa xuân - Ảnh 1.
Ếch máu lạnh "chết" mùa đông, sống lại mùa xuân
Ít ai ngờ rằng, ếch gỗ Alaska được cho là loài chịu lạnh giỏi nhất trong các loài động vật có xương sống khi nó có thể "hóa đá" trong gần 7 tháng ở nhiệt độ trung bình âm 14 độ C. Và rồi khi mùa đông qua đi, xuân sang - những cá thể ếch này lại hồi sinh 1 cách kỳ diệu.
Đây chính là loài sinh vật máu lạnh chết cứng trong mùa đông, sống dậy vào mùa xuân - Ảnh 2.
Cần nói rõ rằng, ếch là 1 loài máu lạnh, thân nhiệt chúng thường biến đổi theo môi trường xung quanh. Nếu nhiệt độ giảm xuống 0 độ C, ếch bắt đầu có hiện tượng đông cứng.
Nhưng ếch ta không hề biến thành 1 cục băng đâu nhé! Theo Livescience, một chuỗi các hiện tượng sẽ xảy ra để bảo vệ ếch để chúng không đông cứng hoàn toàn.
Chỉ vài phút sau khi băng hình thành trên da, gan của ếch gỗ Alaska sẽ bắt đầu biến đổi đường tích trữ glycogen thành glucosen.Glucosen giải phóng từ gan sẽ vận chuyển trong máu đến mọi cơ quan, từ đó giúp bảo vệ tế bào không bị mất nước và dần co lại.
Ngay cả khi ếch bị đông cứng, thì tim nó vẫn tiếp tục bơm glucose bảo vệ cơ thể, nhưng rồi quá trình này cũng sẽ chậm dần rồi dừng hẳn.
Tất cả các cơ quan khác trong cơ thể ếch như chuyển hóa, đào thải sẽ ngừng hoạt động. Lúc này, ếch không sử dụng oxy nữa, ếch ta giờ đây hệt như 1 xác chết.
Đây chính là loài sinh vật máu lạnh chết cứng trong mùa đông, sống dậy vào mùa xuân - Ảnh 3.
Trong suốt quá trình "ngủ đông" này, khoảng 70% cơ thể của ếch sẽ đóng băng. Nếu trời quá lạnh, ếch cũng có thể sẽ chết, nhưng theo Jon Costanzo - nhà sinh thái học sinh lý thuộc Đại học Miami (Ohio) thì những cá thể ếch có thể tồn tại ở nền nhiệt xuống tới âm 9 - âm 14 độ C.
Khi thời tiết trở nên ấm áp hơn, ếch gỗ Alaska sẽ dần hồi sinh. Nhà sinh thái học Jon Costanzo cho rằng, lúc này ếch sẽ trải qua 1 giai đoạn tái vận động cơ thể.
Khi băng tuyết tan, ếch có thể hơi lờ đờ bởi một số tế bào bị hỏng sẽ được thay thế. Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn thắc mắc điều gì khiến trái tim của ếch đập trở lại.

Đây chính là loài sinh vật máu lạnh "chết cứng" trong mùa đông, sống dậy vào mùa xuân - Ảnh 4.
Đây chính là loài sinh vật máu lạnh "chết cứng" trong mùa đông, sống dậy vào mùa xuân - Ảnh 4.
Qua nghiên cứu, giới chuyên gia cho rằng, ure - chất thải có trong nước tiểu của ếch có vai trò giúp ếch sống sót sau giai đoạn đóng băng. Có lẽ, các protein bám vào bên trong, bên ngoài tế bào đã giúp chúng không bị co rút đến kiệt quệ, từ đó chống chọi lại băng giá.
Giới nghiên cứu cho rằng, thông qua việc tìm hiểu cơ chế đóng băng này của loài ếch gỗ, họ sẽ có thể tìm ra phương pháp đông lạnh, rã đông các cơ quan, mô sống để phục vụ cho kỹ thuật cấy ghép ở con người.
Nguồn: Livescience, LA Times

Vì sao nước sôi hắt lên trời cực lạnh đóng băng nhanh hơn nước lạnh?

Một người đàn ông ở Ontario, Canada hắt nước sôi ngoài trời và chứng kiến cảnh nước đóng băng ngay lập tức, trong điều kiện nhiệt độ giảm tới âm 34 độ C.

Video tạm dừng
Vì sao nước sôi hắt lên trời cực lạnh đóng băng nhanh hơn nước lạnh?
Theo Mirror, đoạn video mới đăng tải trên internet quay cảnh người đàn ông hắt nước sôi bốc hơi lên trời. Lượng nước sôi này đóng băng ngay lập trức, trong điều kiện nhiệt độ âm 34 độ C.
Báo Anh cho biết, video quay tại thị trấn Couburg, bang Ontario, Canada. Nhiều video tương tự xuất hiện trên internet những ngày qua, trong bối cảnh khu vực Bắc Mỹ đang trải qua nhiệt độ thấp kỷ lục, lên tới âm 50 độ C.
Việc nước sôi đóng băng ngay lập tức trước khi rơi xuống đất, trong điều kiện nhiệt độ thấp được cho là hiệu ứng Mpemba.

Người đàn ông làm thí nghiệm để kiểm tra hiệu ứng Mpemba.
Người đàn ông làm thí nghiệm để kiểm tra hiệu ứng Mpemba.
Hiệu ứng Mpemba được đặt tên sau khi một sinh viên Tanzania có tên Erasto Mpemba đã quan sát thấy hỗn hợp kem nóng đông nhanh hơn kem lạnh.
Năm 1969, tại Đại học Dar es Salaam, Erasto Mpemba công bố nghiên cứu, cho thấy khối lượng nước nóng và nước lạnh tương đương nhau đựng trong các thùng giống nhau sẽ đóng băng ở thời điểm khác nhau. Dĩ nhiên là nước nóng đóng băng trước.
Hồi năm 2016, một nhóm các nhà vật lý ở trường Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, đã công bố nghiên cứu mà họ tin là có thể giải thích được hiện tượng trên.

Nước sôi đóng băng ngay khi được hắt lên trời.
Nước sôi đóng băng ngay khi được hắt lên trời.
Điểm mấu chốt nằm ở sự tương tác bất thường giữa các phân tử nước. Các phân tử nước liên kết với nhau bằng liên kết điện tích cao, gọi là "liên kết hydro". Chính điều này đã tạo ra độ căng trên bề mặt nước và khiến nó đạt tới điểm sôi nhanh hơn so với các chất lỏng khác.
Tiến sỹ Sun Changqing và Tiến sỹ Xi Zhang ở trường Đại học Công nghệ Nanyang cho rằng, sự liên kết hydro cũng quyết định cách các phân tử nước lưu trữ và giải phóng năng lượng.

Trong điều kiện nhiệt độ phù hợp, nước sôi đóng băng ngay lập tức.
Trong điều kiện nhiệt độ phù hợp, nước sôi đóng băng ngay lập tức.
Tỷ lệ năng lượng được giải phóng khác với trạng thái ban đầu của nước và vì thế nước nóng có thể giải phóng năng lượng nhanh hơn trong môi trường lạnh đến mức đóng băng.
Tuy vậy, không phải lúc nào nước sôi cũng đóng băng hoàn toàn như đoạn video trên. Người dân được cảnh báo không nên hắt thử nước sôi vì nếu không đúng điều kiện phù hợp, nước có thể không kịp đóng băng hoàn toàn và thậm chí rơi xuống trúng người vừa hắt.
Theo Dân Việt

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32