Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 661

(ĐC sưu tầm trên NET)

                                                Tin tức  Đông Tây 24 giờ ngày 2/5/2017

                                                     Thời sự Let's cà phê sáng 3/5/2017

                                  Tin Tức Cực Mới Về Biển Đông Sáng Nay Ngày 3-5-2017

                                                                   Tin quân sự

                                          VN liệu có đánh du kích trên biển được không?



Ông Lê Đình Kình ở Đồng Tâm đã xuất viện


Ông Lê Đình Kình, một trong 4 người ở Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) bị bắt hôm 15/4, đã xuất viện sau khi phẫu thuật xương đùi.
Chiều 2/5, nguồn tin của Zing.vn cho biết ông Lê Đình Kình (82 tuổi, ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã xuất viện sau hơn nửa tháng điều trị thương tích ở đùi. “Chúng tôi vừa nhận tin. Nhiều người đang ở cổng làng để đón cụ Kình trở về”, một người dân thôn Hoành cho biết.
Ong Le Dinh Kinh o Dong Tam da xuat vien hinh anh 1
Cụ Lê Đình Kình ăn bữa cơm tối cùng gia đình. Ảnh: Minh Hiền
Tới 18h, xe cấp cứu đưa ông Lê Đình Kình về đến cổng thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội trong sự vui mừng của người dân.
Ông Lê Đình Kình là một trong 4 người ở xã Đồng Tâm bị Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội bắt giữ ngày 15/4 để điều tra do liên quan vụ án Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại địa phương.
Là nguyên Bí thư đảng ủy xã, với 60 năm tuổi Đảng, ông Kình được xem là người có tiếng nói và ảnh hưởng lớn đối với dân thôn Hoành (Đồng Tâm).
Người dân Đồng Tâm cho rằng trong lúc bị bắt giữ, ông Kình bị gãy xương đùi, phải vào bệnh viện Việt Đức điều trị. Sau khi phẫu thuật, sức khoẻ cụ ông 82 tuổi chuyển biến tích cực.
Trước đó, vào cuối tháng 3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.
Sau khi cảnh sát bắt giữ 4 người, trong đó có cụ Kình, người dân Đồng Tâm đã giữ 38 người tại nhà văn hoá thôn Hoành, gồm cán bộ huyện Mỹ Đức và chiến sĩ Công an Hà Nội.
Đến 18/4, 15 chiến sĩ CSCĐ đã được bàn giao cho chính quyền, 3 người tự giải cứu.
Hai ngày sau, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội ra quyết định huỷ bỏ quyết định tạm giữ cụ Lê Đình Kình.
Ngày 21/4, người dân Đồng Tâm trả tự do ông Đặng Văn Cảnh, Trưởng ban Tuyên giáo huyện Mỹ Đức.
Sáng 22/4, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã về xã Đồng Tâm đối thoại với người dân xã này.
Chiều cùng ngày, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã có bản cam kết 3 điểm, trong đó có việc không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người dân xã Đồng Tâm về vụ việc hôm 15/4.
Sau đó, 19 cán bộ, chiến sĩ còn bị giữ tại nhà văn hoá thôn Hoành đã được thả.


Nhịp sống mới ở Đồng Tâm sau biến cố Tiếng cười rộn rã vang lên khắp các thôn xóm ở Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) sau 8 ngày căng thẳng.
Bá Chiêm

Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại Hà Nội và Sài Gòn

Team Xã Hội, Theo Thời Đại 17:29 02/05/2017

Chiều 2/5, kết thúc 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân ở khắp nơi đổ dồn về thành phố để chuẩn bị trở lại với công việc thường ngày.

Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại Hà Nội và Sài Gòn - Ảnh 1.
Tại Hà Nội, kết thúc 4 ngày nghỉ lễ kéo dài, chiều 2/5, người dân ùn ùn quay lại Thủ đô chuẩn bị cho guồng quay công việc và học tập vào ngày mai. Ảnh: Đại Thế Nguyễn
Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại Hà Nội và Sài Gòn - Ảnh 2.
Dòng phương tiện nối đuôi nhau đi vào trung tâm thành phố. Ảnh: Đại Thế Nguyễn
Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại Hà Nội và Sài Gòn - Ảnh 3.
Ghi nhận tại nút giao Pháp Vân - Giải Phóng lúc 16h chiều 2/5, lượng giao thông khá đông tuy nhiên chưa có dấu hiệu ùn tắc. Ảnh: Đại Thế Nguyễn
Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại Hà Nội và Sài Gòn - Ảnh 4.
Gần 17h lượng phương tiện tại cửa ngõ đi vào thành phố ngày một tăng lên. Ảnh: Lê Bảo
Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại Hà Nội và Sài Gòn - Ảnh 5.
Người dân chen nhau trên xe buýt. Ảnh: Đại Thế Nguyễn
Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại Hà Nội và Sài Gòn - Ảnh 6.
Ai cũng tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đồ đạc đưa từ quê ra. Ảnh: Đại Thế Nguyễn
Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại Hà Nội và Sài Gòn - Ảnh 7.
Em nhỏ cùng bố mẹ quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Đại Thế Nguyễn.
Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại Hà Nội và Sài Gòn - Ảnh 8.
Người dân ngược xuôi bên trong bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Lê Bảo
Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại Hà Nội và Sài Gòn - Ảnh 9.
Người dân xếp hàng chờ lên xe buýt tại bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Lê Bảo
Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại Hà Nội và Sài Gòn - Ảnh 10.
Nhiều bạn sinh viên đứng chờ bắt xe ngoài khu vực bến xe. Ảnh: Lê Bảo
Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại Hà Nội và Sài Gòn - Ảnh 11.
Tại bến xe Giáp Bát, cô gái hối hả xách đồ về nhà. Ảnh: Đại Thế Nguyễn
Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại Hà Nội và Sài Gòn - Ảnh 12.
Bé gái mệt mỏi sau chuyến đi dài. Ảnh: Đại Thế Nguyễn
Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại Hà Nội và Sài Gòn - Ảnh 13.
Hai mẹ con đang đợi bắt xe về nhà. Ảnh: Đại Thế Nguyễn
Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại Hà Nội và Sài Gòn - Ảnh 14.
Các bạn sinh viên tranh thủ nghỉ ngơi trong khi chờ xe buýt. Ảnh: Đại Thế Nguyễn
Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại Hà Nội và Sài Gòn - Ảnh 15.
Nhiều người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, di chuyển trong tình trạng kẹp 3. Ảnh: Đại Thế Nguyễn
Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại Hà Nội và Sài Gòn - Ảnh 16.
Tại khu vực đường Giải Phóng xảy ra tình trạng ách tắc kéo dài. Ảnh: Đại Thế Nguyễn
Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại Hà Nội và Sài Gòn - Ảnh 17.
Tại Sài Gòn, ở khu vực bến xe miền Tây, lượng khách đổ về thành phố khi kì nghỉ lễ kết thúc khá đông. Tuy nhiên, người và phương tiện vẫn di chuyển rất thoải mái chứ không hề có tình trạng kẹt xe hay phải chen lấn. Ảnh: Hoàng Việt
Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại Hà Nội và Sài Gòn - Ảnh 18.
Hai mẹ con chờ xe để trở về nhà. Ảnh: Hoàng Việt
Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại Hà Nội và Sài Gòn - Ảnh 19.
Một chiếc xe kẹp 4 lỉnh kỉnh đồ đạc lưu thông trên đường. Ảnh: Hoàng Việt
Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại Hà Nội và Sài Gòn - Ảnh 20.
Cô gái xách đồ đạc trở về Sài Gòn. Ảnh: Hoàng Việt
Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại Hà Nội và Sài Gòn - Ảnh 21.
Theo ghi nhận các cửa ngõ phía đông của thành phố, phương tiện đông nhưng không xảy ra kẹt xe. Lượng phương tiện đổ về Sài Gòn từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ qua Quốc Lộ 13, Xa lộ Hà Nội di chuyển bình thường. Ảnh: Tứ Quý
Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại Hà Nội và Sài Gòn - Ảnh 22.
Còn tại khu vực phà Cát Lái, tuy đông đúc nhưng cũng không xảy ra thời điểm ùn ứ. Xe máy và ô tô di chuyển bình thường về trung tâm Sài Gòn. Ảnh: Tứ Quý
Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại Hà Nội và Sài Gòn - Ảnh 23.
Nhiều người dân tạo các tỉnh thành lân cận sử dụng phương tiện cá nhân để di chuyên trở lại Sài Gòn sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Hoàng Việt
Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại Hà Nội và Sài Gòn - Ảnh 24.
Một số gia đình dẫn theo con nhỏ trở lại thành phố
Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại Hà Nội và Sài Gòn - Ảnh 25.
Một bạn sinh viên mang theo nhiều đồ đạc, quà quê khi trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Ảnh: Hoàng Việt

Sốt đất TP.HCM: Thông tin ra sao, thực ảo cỡ nào?

02/05/2017 11:54 GMT+7
    TTO - Hai tháng nay, giá nhà đất nhiều quận, huyện ở TP.HCM đồng loạt lên “cơn sốt”, tăng 30-40%. Thậm chí có khu vực tăng hơn 100% bởi có tin đồn quy hoạch huyện lên quận, sáp nhập các quận thành thành phố mới.
    Sốt đất TP.HCM: Thông tin ra sao, thực ảo cỡ nào?
    Quảng cáo mua bán nhà đất trên đường Nguyễn Duy Trinh, TP.HCM - Ảnh: Quang Định
    Ngoài khu vực “sốt” nhất ở các khu đất trên địa bàn Q.2, Q.9, làn sóng giá lan nhanh sang các quận, huyện vùng ven như H.Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Q.12 và cả những khu vực các tỉnh ven như Nhơn Trạch, Long Thành (Đồng Nai), Cần Đước (Long An), Bà Rịa - Vũng Tàu...
    Sốt xình xịch
    Khu vực đường Nguyễn Xiển, P.Long Thạnh Mỹ (Q.9) vốn được coi là nơi hẻo lánh, nay có tin đồn cuối tháng 5 này một chủ đầu tư lớn sẽ mở bán dự án khiến giá đất ở đây lên “cơn sốt”.
    Dọc đường, băngrôn rao bán đất treo dày đặc. Nhân viên môi giới “ngày đêm” phát tờ rơi rao bán nền đất dự án.
    Vân Anh - nhân viên môi giới, “thổ địa” khu vực này - giới thiệu cho chúng tôi mua đất tại dự án khu dân cư ĐV, cách dự án của “ông lớn” khoảng 1km. Dự án này có khoảng 80 lô được chủ đầu tư mở bán cách đây 7 tháng, hiện đã có sổ đỏ.
    Vân Anh cho biết từ sau tết, giới đầu tư các nơi đổ về xem dự án, sau đó săn tìm mua lan ra các dự án đất nền xung quanh dẫn đến “sốt giá”.
    Thời điểm mở bán, các lô khu vực đường nội bộ dự án khu dân cư ĐV giá chỉ khoảng 14 triệu đồng/m2. Hiện nay giá đã được đẩy lên, giá mua “mềm” cũng lên đến 19-20 triệu đồng/m2.
    Còn các lô mặt tiền giá mở bán 27 triệu đồng/m2, hiện tăng đến 34-35 triệu đồng/m2. “Bây giờ giá lên dữ lắm, nếu mua đầu tư thời điểm này, chỉ cần chủ đầu tư dự án mở bán thì rất dễ bán ra, trong vòng một tháng ăn chắc 1-1,5 giá” - cô môi giới chào mời.
    Các khu vực khác trên trục đường Nguyễn Duy Trinh kéo dài từ Bình Trưng Tây (Q.2) xuống P.Trường Thạnh (Q.9) giá bán cũng được đẩy lên cao.
    Tuy nhiên theo anh Hoàng Nam - nhân viên môi giới: thời điểm này toàn người đầu tư mua qua lại với nhau, còn người mua có nhu cầu ở thật rất ít.
    Do giá bị đẩy lên cao nên khách hàng có nhu cầu lưỡng lự không mua, còn chủ đất cũng không chịu “xuống nước” bán giá thấp.
    Ngoài ra, giá đất ở nhiều khu vực tại các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM cũng đồng loạt tăng.
    Theo ghi nhận của chúng tôi, nhà đất một số khu vực dọc quốc lộ 50 (H.Bình Chánh) giá tăng 20-50% so với thời điểm trước tết.
    Bà Ngân - người môi giới lâu năm tại xã Đa Phước - cho biết quốc lộ 50 là con đường thứ hai về miền Tây, có thông tin xã Bình Hưng (H.Bình Chánh) sáp nhập lên quận nên giá nhà đất “ăn theo”.
    Ngoài ra, thông tin mở trục đường cao tốc Bến Lức - Long Thành - Dầu Giây đang làm giá đất tăng lên khoảng hai tháng nay.
    Trong tết, đất mặt tiền quốc lộ 50 đoạn chạy qua xã Phong Phú (H.Bình Chánh) giá 10-12 triệu đồng/m2, hiện nay lên 20-30 triệu/m2.
    Hướng xã Đa Phước giá cũng trội lên. Bà Ngân cho biết khách hàng đang tìm căn nhà diện tích 4m x 16m, giá 1 tỉ đồng nhưng “tìm đỏ mắt không ra”, trong khi cách đây hai tháng căn nhà như vậy giá chỉ tầm 400 - 500 triệu đồng.
    “Dù giá bây giờ “cò” thổi lên, nhưng những khu vực hạ tầng kết nối như quốc lộ 50 người dân vẫn mua bán nhanh” - bà Ngân nói.
    Tương tự, những huyện ở xa trung tâm như Cần Giờ, Củ Chi giá cũng tăng lên bởi thông tin một số chủ đầu tư lớn sẽ nhảy vào đầu tư các dự án tại đây.
    Có những khu như mặt tiền đường thị trấn Cần Thạnh (H.Cần Giờ) giá đẩy lên tới 10-12 triệu đồng/m2.
    Đặc biệt, một số khu đất nông nghiệp cũng ăn theo tăng giá. Nếu như trước đây giá bán chỉ 1-1,5 triệu đồng/m2, giờ đây giá được hét lên 3,5-4 triệu đồng/m2.
    Thận trọng “cò đất” thổi giá
    Trước tình hình trên, nhiều chuyên gia bất động sản khuyến cáo người đầu tư nên thận trọng.
    Ông Nguyễn Xuân Lộc - tổng giám đốc Công ty bất động sản Techcomreal - cho biết khi các chủ đầu tư lớn mua lại đất “vàng” ở các khu trung tâm, những nhà đầu tư vừa và nhỏ chuyển hướng đầu tư qua phân khúc rẻ hơn tại các khu vực Q.2, Q.9 và một số huyện.
    Ngoài ra, đó còn là do có thông tin sáp nhập quận, huyện hoặc huyện lên thành quận.
    Ngoài ra, việc TP đầu tư phát triển hạ tầng rất mạnh về hướng đông, nam và tây, cùng với những đề xuất thực hiện dự án của các chủ đầu tư lớn tại một số khu vực dẫn đến việc “cò đất” lợi dụng thổi giá làm nên “cơn sóng”.
    Ông Lộc cảnh báo: “Người đầu tư nên chọn mua những dự án có kết nối hạ tầng, có giấy phép xây dựng, đi lại thuận lợi. Không nên giao dịch bằng giấy tay hoặc dự án chưa có kết nối hạ tầng, pháp lý không rõ ràng dễ dính bẫy giá”.
    Cùng quan điểm, ông Trần Khánh Quang - tổng giám đốc Công ty tư vấn đầu tư bất động sản Việt An Hòa - cho hay hiện nay một số nhà môi giới “té nước theo mưa”.
    Theo ông, người đầu tư không nên đầu tư nóng vội, chạy theo thông tin quy hoạch. Bởi những thông tin này để phát triển thành hiện thực phải mất 3-5 năm chứ không phải một sớm một chiều.
    “Nếu vay ngân hàng để đầu tư chỉ nên vay mức dưới 50% giá trị bất động sản, tránh trường hợp khủng hoảng, lãi suất tăng 1-2% người dân sẽ chịu gánh nặng lãi suất rất lớn” - ông Quang khuyến cáo.
    Sốt đất TP.HCM: Thông tin ra sao, thực ảo cỡ nào?
    Quảng cáo mua bán nhà đất trên đường Nguyễn Xiển, Q.9, TP.HCM trưa 1-5 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
    Có “bong bóng” bất động sản? - Không!
    Trả lời câu hỏi liệu có tình trạng “bong bóng bất động sản” như những năm trước, ông Nguyễn Xuân Lộc nhận định: không.
    Theo ông, thị trường bất động sản đã phát triển từ từ gần ba năm nay, chứ không phải đột ngột tăng giá.
    Ngoài ra, thời điểm này toàn bộ thị trường TP.HCM đều tăng giá. So với những đợt tăng trước, đợt tăng này có thể bền vững hơn. Mức tăng giá đồng bộ nhiều khu vực, không cục bộ như trước.
    Có nhiều yếu tố tích cực của thị trường hiện nay như có dòng vốn ngoại đổ vào thị trường. Ngoài ra, thay vì những thời điểm trước người dân đầu tư bằng tiền vay nhiều, nhưng hiện nay sau một thời gian thị trường “đắp chiếu”, người dân giải “cơn khát” đầu tư, bắt đầu mua bằng tiền mặt nhiều.
    Ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, nhận định khó có tình trạng “bong bóng” trên tổng thể thị trường bất động sản. Nếu có thì có thể xảy ra ở phân khúc phân lô, tách thửa hộ lẻ. Ở phân khúc này, “giá bán lại cho người tiêu dùng cuối cùng là một ẩn số khó đoán” - ông Châu nói.
    Ông Nguyễn Khánh Duy (giám đốc bộ phận kinh doanh nhà ở Savills Việt Nam):
    Giá nhà đất còn tăng
    Thị trường bất động sản 2017 sẽ vẫn tiếp tục tăng trưởng dù có thể không còn sôi động như năm 2016.
    Hiện tại nhà phố nội thành, nhất là nhà mặt tiền và nhà hẻm xe hơi, vẫn là loại sản phẩm được quan tâm. Khu vực Q.1, Q.3 với vị trí thuận tiện, đắc địa vẫn có mức mua bán ổn định.
    Ngoài ra, khách hàng bắt đầu chú ý đến những sản phẩm nhà phố và biệt thự xây sẵn ở cách trung tâm TP.HCM 10-15km, nhất là vùng ven Q.2, 7, 9, H.Nhà Bè với kết nối hạ tầng giao thông tương lai tốt, không gian sống rộng rãi với nhiều mảng xanh, tiện ích và an ninh.
    Sốt đất TP.HCM: Thông tin ra sao, thực ảo cỡ nào?
    Người mua ở rất ít, chủ yếu mua đầu tư
    Anh Nguyễn Hiệp - nhân viên môi giới một dự án trên đường Nguyễn Duy Trinh, P.Long Trường (Q.9) - cho biết từ sau tết đến nay rất nhiều người, phần lớn là giới đầu tư, tìm về khu vực này mua đất, đông nhất là hai ngày cuối tuần.
    Dự án anh Hiệp đang bán có khoảng 100 lô hiện đã kín chủ, trong đó có đến 70% chủ sở hữu là nhà đầu tư.
    Người dân có nhu cầu mua để ở thật rất ít. Những nhà đầu tư sau khi mua đều gửi lại cho nhân viên môi giới bán lại với mức tăng 1-1,5 giá.
    TIẾN LONG

    Trung Quốc "tuyển gấp nhiều phiên dịch tiếng Triều Tiên"

    02/05/2017 15:45

    (NLĐO)- Triều Tiên ngày 2-5 cáo buộc Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần bờ vực chiến tranh hạt nhân sau khi Mỹ điều 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B tới khu vực này tập trận.

    Bình Nhưỡng nói rằng những máy bay ném bom này tiến hành “tập trận kịch bản thả bom hạt nhân vào những mục tiêu lớn trong lãnh thổ của Triều Tiên” giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump và những đồng minh khác của Mỹ đang lớn tiếng về “một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu nhằm vào Triều Tiên”.
    "Hành động khiêu khích quân sự liều lĩnh (của Mỹ) đang đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần bờ vực chiến tranh hạt nhân" - hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA tuyên bố ngày 2-5.
    
Một chiếc máy bay ném bom B-1B (phải) của Mỹ bay trên khu vực căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, Hàn Quốc tháng 9-2016. Ảnh: Reuters
    Một chiếc máy bay ném bom B-1B (phải) của Mỹ bay trên khu vực căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, Hàn Quốc tháng 9-2016. Ảnh: Reuters

    Hai chiếc B-1B Lancer được triển khai hôm 1-5, giữa lúc căng thẳng tăng cao xung quanh chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông để ngỏ khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong hoàn cảnh thích hợp, dù cho Bình Nhưỡng cho thấy vẫn đang tiếp tục theo đuổi hoạt động thử nghiệm hạt nhân.
    Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun hôm 1-5 nói trong một cuộc họp báo tại Seoul rằng cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn có sự tham gia của 2 chiếc máy bay B-1B nói trên được tiến hành nhằm chống lại những khiêu khích của Triều Tiên bằng cách sẵn sàng đối phó với một cuộc thử nghiệm hạt nhân tiếp theo có thể xảy ra.
    Tuyên bố từ Không quân Mỹ cho biết các máy bay ném bom này bay từ Guam tới để tập trận với không quân của Hàn Quốc và Nhật Bản.
    Trong một diễn biến khác, tờ Oriental Daily (Hồng Kông) ngày 27-4 đưa tin chính quyền tại thị trấn Đan Đông của Trung Quốc, gần biên giới Triều Tiên đang gấp rút tuyển nhiều phiên dịch biết tiếng Triều Tiên để làm việc tại 10 cơ quan trong thị trấn, bao gồm biên phòng, công an, thương mại, hải quan và kiểm dịch.
    Thông tin đang làm dấy lên những suy đoán Trung Quốc sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan tới người hàng xóm theo đuổi vũ khí hạt nhân, phòng ngừa một cuộc đụng độ quân sự có thể xảy ra giữa Mỹ và Triều Tiên.
    Trong trường hợp xảy ra đụng độ như vậy, biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc được cho là sẽ rất nóng bỏng. Tờ Oriental Daily đăng tải bức ảnh tài liệu cho thấy thông báo tuyển dụng trên của chính quyền ở thị trấn Đan Đong song không cho biết lý do của đợt tuyển dụng bất thường này.
    Đỗ Quyên (Theo Reuters, Korean Times)

    Cháy nhà đường Nguyễn Trãi, TP HCM lúc đêm khuya

    02/05/2017 23:54

    (NLĐO) – Đám cháy lớn bùng lên tại một căn nhà trong hẻm 211 đường Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM) khuya 2-5 thiêu rụi nhiều tài sản và khiến cả khu dân cư náo loạn.

    Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát vào gần 22 giờ sau vài tiếng nổ lớn. Nhiều người khi phát hiện vội chạy đến nhưng không kiểm soát được lửa nên chỉ vài phút sau, đám cháy tiếp tục lan rộng, cột khói bốc cao hàng chục mét.
    Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết thời điểm này, lửa cháy đỏ rực, bao trùm toàn bộ căn nhà khiến nhiều hộ dân kế bên hoảng hốt tháo chạy ra ngoài vì sợ lửa cháy lan.
    Lửa cháy ngùn ngụt tại căn nhà nằm trong hèm 211 đường Nguyễn Trãi (ảnh: Bạn đọc cung cấp)
    Lửa cháy ngùn ngụt tại căn nhà nằm trong hèm 211 đường Nguyễn Trãi (ảnh: Bạn đọc cung cấp)
    Cảnh sát PCCC quận 1 sau đó huy động lực lượng gồm hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 6 xe cứu hỏa tới hiện trường triển khai công tác ứng cứu. Tuy nhiên, do căn nhà nằm sâu trong hẻm khiến việc tiếp cận để chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
    Khoảng 22 giờ 30 phút, lửa cơ bản được khống chế nhưng lực lượng chức năng vẫn túc trực tại hiện trường, xịt nước vào bên trong để ngăn nguy cơ đám cháy bùng phát.
    Vụ cháy may mắn không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản bị hư hại nghiêm trọng. Hơn 23 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn tiến hành phong tỏa hiện trường xung quanh căn nhà cháy để khám nghiệm và điều tra nguyên nhân.
    X.Giang

    Trường Giang nổi giận khi lại bị ném chai nước: "Nó coi nghệ sĩ không ra giống ôn gì"

    Phong Lữ |
    Trường Giang nổi giận khi lại bị ném chai nước: "Nó coi nghệ sĩ không ra giống ôn gì"

    Không tức giận bỏ vào hậu trường như lần trước, phản ứng của Trường Giang trong lần thứ 2 bị ném chai nước vào người khiến nhiều người đồng cảm.



    Tối 2/5/2017 trên mạng xã hội lại xuất hiện clip ghi lại cảnh Trường Giang đang say sưa diễn hài thì bị khán giả ném vật lạ vào người.
    Lần đầu tiên, 1 khán giả nhỏ tuổi đã ném chiếc ốp điện thoại lên sân khấu. Trường Giang nhẹ nhàng nhặt chiếc ốp rồi hỏi vị khán giả: "Sao không tặng điện thoại mà ném cái ốp không vậy con? Nhưng không sao, tao vẫn lấy!"
    Trường Giang nổi giận khi lại bị ném chai nước: Nó coi nghệ sĩ không ra giống ôn gì - Ảnh 1.
    Đây là lần thứ 2 Trường Giang bị khán giả ném chai nước vào người khi đang diễn.
    Phản ứng của Trường Giang khiến một vài khán giả bật cười. Tuy nhiên, ngay khi nam nghệ sĩ chưa kịp trở lại với vở diễn thì lại bị 1 khán giả khác ném chai nước vào người.
    Khá bất ngờ nhưng Trường Giang không nổi giận mà chỉ thốt lên: "Trời ơi! Nó coi nghệ sĩ không ra cái giống ôn gì!"
    Ngay sau đó, nam nghệ sĩ còn vào tận cuối sân khấu nhặt lại vỏ chai nước đó và vui vẻ phân trần: "Để tôi vứt xuống dưới cho nó có cái vứt lên nữa!"
    Phản ứng nhẹ nhàng, khéo léo của "Mười khó" nhanh chóng tạo được không khí nhẹ nhàng, vui vẻ cho khán giả.
    Phản ứng của Trường Giang khi bị ném chai nước vào người.
    Trước đó, anh từng gặp phải tình huống tương tự nhưng lập tức bỏ diễn, đi vào sau cánh gà khiến nhiều khán giả tỏ ra rất bất bình.
    theo Trí Thức Trẻ

    Putin bất ngờ sa thải hàng loạt quan chức cấp cao

    Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua bất ngờ ký sắc lệnh sa thải hàng loạt quan chức cấp cao cùng một số tướng lĩnh quân đội.

    putin-bat-ngo-sa-thai-hang-loat-quan-chuc-cap-cao
    Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass
    Quyết định sa thải các quan chức cấp cao mà ông Putin đưa ra được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức của Nga, Tass đưa tin. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Vladimir Artamonov là một trong những quan chức cấp cao nhất bị cách chức đợt này.
    Ngoài ra, sắc lệnh Tổng thống Nga Putin ký còn sa thải tướng Sergei Vorontsov, phó giám đốc bộ phận phản ứng khẩn cấp thuộc Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia tại Bộ Tình trạng Khẩn cấp và ông Sergei Kadalov, lãnh đạo phòng giám sát và ngăn ngừa thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp.
    Bên cạnh đó, một số quan chức cấp cao thuộc Ủy ban Điều tra, Cơ quan Thi hành án Liên bang, Bộ Nội vụ cùng công tố viên khu vực Kostroma cũng bị sa thải.
    Hôm 9/3, Tổng thống Nga Putin ký quyết định sa thải 10 tướng lĩnh không rõ nguyên nhân. Trước đó một tháng, 16 tướng lĩnh cấp cao thuộc Bộ Nội vụ và Bộ Tình trạng Khẩn cấp cũng bị bãi nhiệm.
    Vũ Hoàng

    Dấu ấn của ông Kim Jong-un trong mọi hoạt động tại Triều Tiên

    Dân trí Hãng thông tấn Quốc gia Triều Tiên (KCNA) đã công bố một loạt bức ảnh về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong đó ghi lại dấu ấn của ông trong mọi hoạt động tại quốc gia Đông Bắc Á này.
     >> Ông Trump nói sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên "vào lúc thích hợp"
     >> Tiết lộ khu nghỉ dưỡng sang trọng của nhà lãnh đạo Triều Tiên


    Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng các quan chức và tướng lĩnh tham dự một cuộc họp của đảng Lao động Triều Tiên. Bức ảnh do KCNA công bố ngày 29/12/2016.
    Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng các quan chức và tướng lĩnh tham dự một cuộc họp của đảng Lao động Triều Tiên. Bức ảnh do KCNA công bố ngày 29/12/2016.

    Ông Kim Jong-un giơ tay chào khi tới thị sát cuộc tập trận quân sự kỷ niệm 85 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên hôm 25/4.
    Ông Kim Jong-un giơ tay chào khi tới thị sát cuộc tập trận quân sự kỷ niệm 85 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên hôm 25/4.

    Ông Kim Jong-un cùng các tướng lĩnh quân đội quan sát một mô hình đầu đạn hạt nhân trong một bức ảnh do KCNA công bố ngày 15/3/2016. Triều Tiên năm ngoái tuyên bố đã thu nhỏ thành công đầu đạn hạt nhân để gắn trên tên lửa đạn đạo, song giới phân tích quân sự vẫn tỏ ra hoài nghi về tuyên bố này.
    Ông Kim Jong-un cùng các tướng lĩnh quân đội quan sát một mô hình đầu đạn hạt nhân trong một bức ảnh do KCNA công bố ngày 15/3/2016. Triều Tiên năm ngoái tuyên bố đã thu nhỏ thành công đầu đạn hạt nhân để gắn trên tên lửa đạn đạo, song giới phân tích quân sự vẫn tỏ ra hoài nghi về tuyên bố này.

    Trong bức ảnh do KCNA công bố ngày 11/3/2016, nhà lãnh đạo Triều Tiên đang theo dõi một cuộc diễn tập phóng tên lửa đạn đạo của Lực lượng Chiến lược thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên.
    Trong bức ảnh do KCNA công bố ngày 11/3/2016, nhà lãnh đạo Triều Tiên đang theo dõi một cuộc diễn tập phóng tên lửa đạn đạo của Lực lượng Chiến lược thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

    Ông Kim Jong-un tươi cười khi đứng trên đỉnh núi Paektu phủ tuyết trắng xóa vào rạng sáng ngày 18/4/2015.
    Ông Kim Jong-un tươi cười khi đứng trên đỉnh núi Paektu phủ tuyết trắng xóa vào rạng sáng ngày 18/4/2015.

    Ông Kim Jong-un đứng ở buồng chỉ huy của tàu ngầm trong chuyến thị sát Đơn vị Hải quân 167 của Quân đội Triều Tiên.
    Ông Kim Jong-un đứng ở buồng chỉ huy của tàu ngầm trong chuyến thị sát Đơn vị Hải quân 167 của Quân đội Triều Tiên.

    Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và em gái Kim Yo Jong tới tham dự lễ khai trương một khu chung cư mới được xây dựng tại đường Ryomyong ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm 13/4.
    Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và em gái Kim Yo Jong tới tham dự lễ khai trương một khu chung cư mới được xây dựng tại đường Ryomyong ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm 13/4.

    Nhà lãnh đạo Triều Tiên tới thăm một nhánh của Đơn vị 233 thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Triều Tiên.
    Nhà lãnh đạo Triều Tiên tới thăm một nhánh của Đơn vị 233 thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Triều Tiên.

    Bức ảnh chụp ông Kim Jong-un ngồi trong buồng lái máy bay khi ông tới thị sát một cuộc tập trận không quân của Lực lượng Không quân và Phòng không Triều Tiên ngày 30/10/2014.
    Bức ảnh chụp ông Kim Jong-un ngồi trong buồng lái máy bay khi ông tới thị sát một cuộc tập trận không quân của Lực lượng Không quân và Phòng không Triều Tiên ngày 30/10/2014.

    Ông Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol Ju (hàng đầu, thứ 4 từ trái sang) thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên năm 2015.
    Ông Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol Ju (hàng đầu, thứ 4 từ trái sang) thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên năm 2015.

    Ông Kim Jong-un trực tiếp chỉ đạo một cuộc tập trận phóng tên lửa của quân đội Triều Tiên. KCNA công bố bức ảnh ngày 24/4/2014.
    Ông Kim Jong-un trực tiếp chỉ đạo một cuộc tập trận phóng tên lửa của quân đội Triều Tiên. KCNA công bố bức ảnh ngày 24/4/2014.

    Ông Kim Jong-un tới thăm Trường Cách mạng Mangyongdae và trồng cây lưu niệm với các học sinh trong trường nhân Ngày Trồng cây. Bức ảnh do KCNA công bố ngày 3/3.
    Ông Kim Jong-un tới thăm Trường Cách mạng Mangyongdae và trồng cây lưu niệm với các học sinh trong trường nhân Ngày Trồng cây. Bức ảnh do KCNA công bố ngày 3/3.

    Trong bức ảnh được công bố ngày 23/6/2016, ông Kim Jong-un được nhìn thấy tươi cười vui vẻ trong khi các tướng lĩnh vỗ tay chúc mừng khi theo dõi một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm xa đất đối đất Hwasong-10.
    Trong bức ảnh được công bố ngày 23/6/2016, ông Kim Jong-un được nhìn thấy tươi cười vui vẻ trong khi các tướng lĩnh vỗ tay chúc mừng khi theo dõi một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm xa đất đối đất Hwasong-10.

    Ông Kim Jong-un trò chuyện cùng các tướng lĩnh khi tới thăm Nông trại số 1116, thuộc quyền quản lý của Đơn vị 810 Quân Giải phóng Nhân dân Triều Tiên vào tháng 9/2016.
    Ông Kim Jong-un trò chuyện cùng các tướng lĩnh khi tới thăm Nông trại số 1116, thuộc quyền quản lý của Đơn vị 810 Quân Giải phóng Nhân dân Triều Tiên vào tháng 9/2016.

    Ông Kim Jong-un tới thăm trường tiểu học dành cho trẻ mồ côi ở thủ đô Bình Nhưỡng. KCNA công bố bức ảnh này hồi tháng 2 vừa qua.
    Ông Kim Jong-un tới thăm trường tiểu học dành cho trẻ mồ côi ở thủ đô Bình Nhưỡng. KCNA công bố bức ảnh này hồi tháng 2 vừa qua.

    Nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên vẫy tay chào người dân khi tới tham dự lễ duyệt binh tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng, nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành hôm 15/4.
    Nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên vẫy tay chào người dân khi tới tham dự lễ duyệt binh tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng, nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành hôm 15/4.

    Ông Kim Jong-un phát biểu tại Bảo tàng Cách mạng Triều Tiên sau khi bảo tàng này được tu sửa lại. Bức ảnh được công bố hôm 28/3.
    Ông Kim Jong-un phát biểu tại Bảo tàng Cách mạng Triều Tiên sau khi bảo tàng này được tu sửa lại. Bức ảnh được công bố hôm 28/3.

    Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới thăm một cánh đồng tại Nông trại số 1116 năm 2015.
    Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới thăm một cánh đồng tại Nông trại số 1116 năm 2015.

    Ông Kim Jong-un tới thăm một căn hộ được xây dựng trên đường Ryomyong và trao đổi với các tướng lĩnh quân đội tại đây. Bức ảnh được công bố hồi tháng 2 vừa qua.
    Ông Kim Jong-un tới thăm một căn hộ được xây dựng trên đường Ryomyong và trao đổi với các tướng lĩnh quân đội tại đây. Bức ảnh được công bố hồi tháng 2 vừa qua.

    Nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi một vụ thử động cơ tên lửa do Viện Khoa học Quốc phòng Quốc gia Triều Tiên phát triển hôm 19/3.
    Nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi một vụ thử động cơ tên lửa do Viện Khoa học Quốc phòng Quốc gia Triều Tiên phát triển hôm 19/3.
    Thành Đạt
    Ảnh: KCNA/Reuters

    Tiết lộ chuyện nữ mật vụ FBI “phải lòng” tên khủng bố khét tiếng

    Dân trí Một nữ phiên dịch viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ được giao nhiệm vụ điều tra một phần tử khủng bố khét tiếng thuộc nhóm phiến quân IS nhưng đã phải lòng người này và sau đó bí mật kết hôn với hắn tại Syria, báo chí Mỹ tiết lộ.
     >> IS tuyển nhiều chiến binh sát thủ người Nga để đối đầu đặc nhiệm Mỹ


    
Cựu mật vụ FBI Daniela Greene và tên khủng bố Denis Cuspert (Ảnh: CNN/PressTV)
    Cựu mật vụ FBI Daniela Greene và tên khủng bố Denis Cuspert (Ảnh: CNN/PressTV)
    Trong một bài điều tra độc quyền, CNN đã tiết lộ câu chuyện kỳ lạ về nữ phiên dịch viên FBI Daniela Greene, 38 tuổi, người đã tới Syria vào năm 2014 và kết hôn với một phần tử khủng bố khét tiếng, kẻ từng xuất hiện với các đầu người trong các video tuyên truyền của nhóm phiến quân IS.
    Người mà Greene kết hôn là Denis Cuspert, sinh tại Đức, cựu ca sĩ nhạc rap có nghệ danh là Deso Dogg. Tại Syria, y được biết đến với tên gọi Abu Talha al-Almani.
    Thành thạo tiếng Đức, Greene bắt đầu làm việc cho FBI tới tư cách là chuyên gia ngôn ngữ hợp đồng vào năm 2011. Công việc này, sau quá trình nộp hồ sơ và tuyển dụng gắt gao, cho phép cô được hưởng quyền miễn trừ kiểm tra an ninh.
    Greene làm việc tại văn phòng của FBI ở Detroit vào tháng 1/2014, khi cô được giao nhiệm điều tra một phần tử khủng bố người Đức Denis Cuspert. Tên này được biết tới là phát ngôn viên của IS và từng xuất hiện trong các video kêu gọi sát hại cựu Tổng thống Barack Obama, cùng những lời đe dọa khác.
    Cuộc tình khó hiểu
    Sau nhiều tháng theo dõi các liên lạc của Cuspert, Greene đã quyết định tới Syria để kết hôn với phần tử IS. Hiện chưa rõ hai người liên lạc với nhau bằng cách nào.
    Vào tháng 6/2014, Greene khai giấy tờ thông hành nước ngoài - một tài liệu mà các nhân viên và nhà thầu FBI được hưởng quyền miễn trừ an ninh quốc gia phải hoàn thành khi đi ra nước ngoài. Cô này nói muốn về thăm cha mẹ ở Đức, nơi cô sinh ra. Các quan chức cấp cao của FBI đã đồng ý để cô đi và cô này im hơi lặng tiếng trong suốt một tháng.
    Nhưng thay vì tới Đức, Greene, người vào thời điểm đó vẫn đang kết hôn với một người khác, đã mua vé máy bay một chiều tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Từ đó, cô tới Gaziantep, một thành phố cách biên giới Syria chỉ 32km. Greene đã liên lạc với Cuspert, người chắc hẳn đã nhận được sự chấp thuận của các thủ lĩnh IS để cho phép một phụ nữ phương Tây vào lãnh thổ của nhóm và đã đưa Greene qua biên giới để vào hang ổ của nhóm phiến quân IS.
    Greene đã nói dối FBI về nơi cô dự kiến sẽ đến và cảnh báo người chồng mới về việc tên này đang bị điều tra.
    Cặp đôi kết hôn tại Syria. Điều đáng nói là chồng mới của Greene không phải là một phần tử khủng bố bình thường.
    Denis Cuspert từng là một ca sĩ nhạc rap trước khi gia nhập IS. Cuspert có ảnh hưởng ngày càng tăng trên mạng xã hội và có vai trò lớn trong việc giúp nhóm này chiêu mộ trên mạng. Cuspert là tâm điểm theo dõi của các giới chức chống khủng bố tại Mỹ và Đức.
    Cuspert từng ca ngợi trùm khủng bố Osama bin Laden trong một bài hát, đe dọa ông Obama với một hành động kiểu cắt cổ và xuất hiện trong các video tuyên truyền, trong đó có một video quay cảnh y cầm một đầu người bị cắt lìa.
    Nhanh chóng hối hận
    Tuy nhiên, các tài liệu của tòa án cũng cho thấy chỉ vài tuần sau khi kết hôn, Greene đã liên lạc với một người bạn, nói rằng cô đã sai lầm khi từ bỏ công việc tối mật để kết hôn với một kẻ khủng bố.
    “Tôi rất yếu và không biết giải quyết mọi việc thế nào nữa”, Greene viết vào ngày 8/7/2014. “Tôi thực sự khiến mọi thứ rối tung lên lúc này”.
    FBI sau đã biết về chuyến đi bí mật của Greene và phát lệnh bắt giữ cô này vào ngày 1/8. Greene bị bắt ngay sau khi trở về Mỹ sau một tháng sống với nhóm khủng bố.
    Greene đã hợp tác với các công tố viên sau vài tháng. Vào tháng 4/2015, cô này bất ngờ ngừng trợ giúp các nhân viên điều tra, khiến một số thông tin trong vụ việc bí mật của cô bị công khai.
    Greene đã thừa nhận tội đưa ra các thông tin sai trái liên quan tới chủ nghĩa khủng bố quốc tế và bị kết án 2 năm tù - một bản án được xem là nhẹ so với các tội danh tương tự.
    Vào thời điểm diễn ra phiên tòa bí mật của Greene, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã ra một thông cáo gọi Cuspect là một “phần tử khủng bố toàn cầu”.
    Cuspert từng được tin là bị tiêu diệt vào tháng 10/2015 trong một cuộc không kích của Mỹ gần Raqqah, Syria. Nhưng đến tháng 8/2016, Lầu Năm Góc lại thông báo rằng tên này chưa bị tiêu diệt và vẫn đang lẩn trốn.
    Một ngày sau đó, Greene được phóng thích khỏi nhà tù. Giờ đây, cô làm này việc với tư cách là tiếp tân tại một khách sạn.
    Vụ việc của Greene, vốn chưa từng được công bố hoàn toàn, đã cho thấy một lỗ hổng an ninh tại FBI - một cơ quan có nhiệm vụ quét sạch các phần tử ủng hộ IS trên khắp nước Mỹ.
    Vụ việc cũng gây ra những nghi ngờ về việc liệu Greene có nhận được sự thiên vị từ các công tố viên thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, những người chỉ buộc tội cô này tội danh tương đối nhẹ và sau đó lại đề nghị một thẩm phán cho Greene hưởng bản án giảm nhẹ để đổi lấy sự hợp tác của cô.
    An Bình

    Đức làm lành với Nga, phương Tây đã vỡ trận?

    22:24' 02/05/2017 (GMT+7)
    |
    (VnMedia) - Lần đầu tiên sau 2 năm, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ có chuyến thăm chính thức đến Nga. Phải chăng đây là dấu hiệu Đức muốn làm lành với Nga sau thời gian dài hai nước rơi vào mối quan hệ ghẻ lạnh vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Và chuyến thăm của bà Merkel liệu có phải là tín hiệu cho thấy phương Tây đã xuống nước với Moscow.

    Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Đức Merkel
    Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Đức Merkel
    Thủ tướng Đức Merkel sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại khu nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển Đen. Lần gần đây nhất bà Merkel đến Nga là vào tháng Năm năm 2015. Khi đó, Nhà lãnh đạo Đức đã có cuộc gặp với ông Putin ở thủ đô Moscow. Tuy nhiên, giống như nhiều nhà lãnh đạo phương Tây khác, Thủ tướng Merkel đã phớt lờ lễ diễu binh hoành tráng kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít Đức của Nga năm 2015.
    Trong cuộc gặp gỡ lần này, ông Putin và bà Merkel được cho là sẽ thảo luận về mối quan hệ song phương cũng như cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, tình hình Trung Đông và việc thực hiện thỏa thuận Minsk, cơ quan báo chí của điện Kremlin cho biết.
    Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine, hai nhà lãnh đạo Nga và Đức thường xuyên gặp gỡ nhau để bàn bạc về các vấn đề song phương và quốc tế. Lần này, Tổng thống Putin và Thủ tướng Merkel sẽ thảo luận chi tiết về tình trạng hiện nay cũng như viễn cảnh của mối quan hệ song phương sau 2 năm băng giá vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Cụ thể, hai nhà lãnh đạo Nga và Đức sẽ tập trung bàn về mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, thương mại, kinh tế, văn hóa và nhân đạo.
    Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ lần này của ông Putin và Merkel được cho là sẽ chú trọng hơn đến các vấn đề quốc tế then chốt.
    Theo lời phát ngôn viên của chính phủ Đức – ông Steffen Seibert, Thủ tướng Merkel và Tổng thống Putin sẽ bàn về tình hình Ukraine, cuộc xung đột ở Syria và tình hình chính trị ở Libya. Hai nhà lãnh đạo Nga, Đức sẽ tổ chức hai vòng đàm phán và sẽ tổ chức họp báo với giới báo chí.
    Chuyến thăm của bà Merkel đến Nga diễn ra sau khi Tổng thống Putin lên tiếng kêu gọi “bình thường hóa hoàn toàn” quan hệ song phương khi ông chủ điện Kremlin có cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel hồi tháng Ba.
    Chương trình nghị sự của cuộc gặp giữa bà Merkel và ông Putin còn bao gồm các vấn đề chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức vào tháng Bảy tới.
    G20 hiện tại là “sân chơi” duy nhất để Nga gặp gỡ các cường quốc khác sau khi nước này bị tẩy chay khỏi khuôn khổ nhóm G8, hiện chỉ còn là G7. Tại hội nghị G20 sắp tới, Tổng thống Putin được cho là sẽ có cuộc gặp gỡ đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
    Chuyến thăm của Thủ tướng Đức đến Nga được cho là cơ hội để hai nước khôi phục lại quan hệ song phương. Không ít nhà phân tích tin rằng, thời kỳ băng giá trong quan hệ Nga-Đức sắp kết thúc bởi cả hai bên đều phát đi tín hiệu cho thấy họ sẵn sàng quay lại con đường hợp tác với nhau.
    Nga và Đức từ lâu đã được xem là hai người bạn thân thiết hàng đầu ở Châu Âu. Người Đức có tình cảm sâu đậm với người Nga và ngược lại người Nga cũng dành tình cảm thắm thiết cho người Đức. Điều này xuất phát từ mối quan hệ đầy duyên nợ về mặt lịch sử giữa hai nước cũng như sự gần gũi về mặt địa lý. Đối với rất nhiều người dân Đức, người Nga là những người giải phóng họ, đã cứu Berlin và nước Đức thoát khỏi vòng tay của thế lực phát xít hung bạo. Người dân Đức thực sự biết ơn những gì mà người Nga làm cho họ trong cuộc chiến chống phát xít.
    Quan hệ giữa Nga với Đức không chỉ dựa trên tình cảm gắn bó về mặt lịch sử, địa lý mà còn dựa trên lợi ích kinh tế to lớn. Hai nước là những đối tác kinh tế, đầu tư và thương mại hàng đầu của nhau.
    Tuy nhiên, kể từ sau khi cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine bùng lên, quan hệ gắn bó, thân thiết bao năm nay của Nga-Đức đã nhanh chóng bị sứt mẻ trầm trọng. Đức cùng với đồng minh Mỹ và Châu Âu lao vào đổ lỗi, cáo buộc Nga đã gây ra cuộc khủng hoảng ở nước láng giềng, “tiếp tay” cho lực lượng ly khai để gây ra cuộc xung đột đẫm máu ở miền đông Ukraine. Dưới sức ép của Mỹ, Đức cùng các nước thành viên trong Liên minh Châu Âu (EU) đã tung ra hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Từ người bạn thân của Nga, Đức bỗng chốc trở thành nước dẫn dắt Liên minh Châu Âu trong cuộc đối đầu với Nga.
    Một nhà phân tích từng nhận định, cuộc khủng hoảng Ukaine đã giết chết giấc mơ liên minh Nga-Đức – một giấc mơ được ông Jean-Francois Thiriart đề xuất vào những năm 1960. Theo đề xuất này, Nga và Đức sẽ thiết lập một liên minh ở Châu Âu nhằm làm đối trọng với siêu cường Mỹ.
    Quan hệ Nga-Đức xấu đi ảnh hưởng đến lợi ích của cả hai nước. Nền kinh tế Nga thời gian qua đã lao đao vì những đòn trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, Đức cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Đức là nước được cho là phải hứng đòn đau nhất do hậu quả “gậy ông đập lưng ông” gây ra từ chính sách đối đầu, trừng phạt Nga.
    Moscow đương nhiên không thể tránh khỏi cảm giác thất vọng về Berlin bởi Đức đã vội vàng quay lưng với họ bất chấp hai nước nước từng gắn bó sâu sắc vì sợi dây kết nối liên quan đến lịch sử, địa lý, kinh tế, thương mại....
    Tuy nhiên, gần đây, Đức có nhiều dấu hiệu cho thấy, nước này bắt đầu muốn làm lành với Nga. Đã có không ít nhà lãnh đạo cấp cao, chính khách, giới chuyên gia và doanh nhân lên tiếng đòi chính quyền Đức phải từ bỏ chính sách trừng phạt Nga.
    Kiệt Linh (tổng hợp)

    Bất thường thông tin nhân sự tại Sabeco

    Dân trí Theo thông báo phản ánh đến Dân trí, một lá đơn được cho là của ông Lê Hồng Xanh vừa gửi lên các cơ quan truyền thông “tố” những bất thường liên quan tới công tác nhân sự tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Cùng thời điểm này, ông Nguyễn Thành Nam, Phó tổng giám đốc chính thức được Bộ Công Thương đồng ý bổ nhiệm làm Tổng giám đốc tổng công ty này.
     >> Sabeco “thúc” Bộ Công Thương rút vốn, giải quyết dứt điểm sở hữu chéo
     >> Sếp lớn của Sabeco sẽ chính thức nghỉ hưu từ 1/7
     >> Mất chức tại Sabeco, Vũ Quang Hải "hụt" thu nhập hơn 2 tỷ đồng năm 2017

    Ông Lê Hồng Xanh đề nghị làm rõ bất thường trong việc phế truất tôi và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam làm Tổng giám đốc Sabeco.
    Ông Lê Hồng Xanh đề nghị "làm rõ bất thường trong việc phế truất tôi và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam làm Tổng giám đốc Sabeco".
    Ông Lê Hồng Xanh hiện đang là đại diện vốn Nhà nước - Uỷ viên Hội đồng quản trị - Phụ trách Ban điều hành - thực hiện nhiệm vụ Tổng Giám đốc tại Sabeco.
    Theo như đơn thư được cho là của ông Xanh, vào tháng 4/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có văn bản thông báo cho Sabeco về việc Bộ đã thông báo cho ông Lê Hồng Xanh sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/7/2017- đây là thông tin chuẩn xác mà Dân trí đã đưa tin.
    Nhưng trong đơn thư được cho là của ông Xanh trên thì ông Xanh không hề có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước thời hạn hay để xảy ra bất kỳ sai phạm nào trong quản lý điều hành công ty để đại hội cổ đông cũng như Hội đồng quản trị phế truất ông Xanh. Và việc bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Sabeco đã ngang nhiên lần lượt có các văn bản đề nghị Bộ Công Thương xem xét bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam - Phó Tổng giám đốc lên làm Tổng Giám đốc thay thế từ tháng 5/2017 là không hợp lý.
    Theo đó, lá đơn trên đề nghị cần “làm rõ bất thường trong việc phế truất tôi và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam làm Tổng giám đốc Sabeco được thực hiện gấp rút như vậy nhằm mục đích gì” và "có đúng quy trình không?”.
    Tuy nhiên, trả lời Dân trí, đại diện Hội đồng quản trị của Sabeco chiều nay (2/5) lại cho rằng, tuy lá đơn có tên, chữ ký đầy đủ ghi rõ là Lê Hồng Xanh nhưng chưa chắc là chữ ký đúng của ông Xanh và cần phải kiểm tra lại.
    Như Dân trí đưa tin trước đó, Bộ Công Thương đã quyết định chính thức về nhân sự cấp cao tại Sabeco. Theo đó, kể từ ngày 1/7/2017, ông Lê Hồng Xanh sẽ thôi đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco và nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.
    Ông Xanh được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị từ tháng 4/2011 và hiện là một trong 4 đại diện phần vốn nhà nước do Bộ Công Thương quản lý tại Sabeco.
    Ông Xanh sinh ngày 12/6/1957, hiện là đại diện vốn Nhà nước, Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành. Như vậy, chưa tròn một năm sau khi được Bộ Công Thương bổ nhiệm giữ vị trí “nóng” tại Sabeco vào ngày 4/8/2016, người giữ vai trò phụ trách Ban điều hành đã đến tuổi hưu.
    Trên thực tế, kể từ sau khi bà Phạm Thị Hồng Hạnh nhận quyết định nghỉ hưu và rời vị trí Tổng giám đốc Sabeco từ cuối năm 2015, vị trí Tổng giám đốc của Sabeco vẫn để trống. Cho đến ngày 24/4 vừa qua, Bộ Công Thương đã chính thức có văn bản gửi Sabeco đồng ý bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam chính thức giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty luôn có nhiều bê bối nhân sự này.
    Liên quan tới nhân sự tại Sabeco, giữa tháng 2 vừa qua, với đa số phiếu thán thành (trên 99%), Đại hội đồng cổ đông Sabeco đã thông qua việc miễn nhiệm tư các thành viên Hội đồng quản trị Sabeco nhiệm kỳ 2013-2018 và chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Vũ Quang Hải.
    Đồng thời, Đại hội cổ đông Sabeco cũng đã thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với ông Nguyễn Thành Nam. Ông Nam là người được Bộ Công Thương giao đại diện phần vốn nhà nước và giới thiệu tham gia HĐQT, sau khi ông Hải có đơn xin rút khỏi HĐQT.
    Ngoài ra, để thay thế cho ông Vũ Quang Hải, trước đó, ông Nguyễn Minh An, Phó tổng giám đốc Sabeco cũng được cử làm người đại diện quản lý vốn của Sabeco.
    Ông Nguyễn Minh An, Nguyễn Thành Nam và Vũ Quang Hải là ba nhân sự được đưa về làm Phó Tổng giám đốc Sabeco hồi cuối năm 2014 nhằm thực hiện tái cấu trúc tổng công ty.
    Phương Dung

    Những sao Việt từng vướng scandal chèn ép đàn em tại các gameshow

    Hồ Ngọc Hà bị tố gây sức ép khiến Minh Hằng rút lui khỏi The Face 2017 trong khi Đàm Vĩnh Hưng bị cáo buộc bỏ 'ghế nóng' vì không muốn ngồi chung với Phương Thanh.

    Hồ Ngọc Hà
    Giữa tháng 4 vừa qua, Minh Hằng gây xôn xao khi tiết lộ cô được ban tổ chức mời làm một trong 3 huấn luyện viên The Face 2017 nhưng phải rút lui vào phút chót vì sự chèn ép của một đồng nghiệp. Sau đó, cô nêu đích danh người gây áp lực lên ban tổ chức với thông điệp 'Ai cũng được, trừ Minh Hằng' chính là đàn chị Hồ Ngọc Hà.
    Nhung sao Viet tung vuong scandal chen ep dan em tai cac gameshow
    Minh Hằng và Hồ Ngọc Hà.
    Trong buổi phỏng vấn công bố sự việc, Minh Hằng chia sẻ cô quyết định bỏ cuộc vị trí huấn luyện The Face và cho rằng sự rút lui này là sự tôn trọng cuối cùng dành cho Hồ Ngọc Hà. Minh Hằng vừa khóc vừa nói, cô rất sốc khi biết được Hồ Ngọc Hà là người chèn ép mình tại The Face 2017 vì cô luôn coi trọng đàn chị. Dù không quá thân thiết nhưng Hồ Ngọc Hà cũng từng khiến Minh Hằng cảm thấy ấm lòng khi chủ động hát bè cho cô tại một show diễn ở hải ngoại.
    Sau khi Minh Hằng chia sẻ thông tin này, phía Hồ Ngọc Hà từ chối trả lời vì "không muốn vướng phải những câu chuyện lùm xùm và bị đẩy đi quá xa". Ban tổ chức chương trình The Face 2017 cũng không bình luận về vụ việc.
    Đàm Vĩnh Hưng
    Ban tổ chức gameshow Tôi có thể từng công bố Đàm Vĩnh Hưng sẽ giữ vị trí giám khảo. Tuy nhiên, ở cuộc họp báo hôm 5/4, vai trò này lại được giới thiệu do MC Trác Thúy Miêu và ca sĩ Phương Thanh đảm nhận. Sự việc khiến nhiều người cho rằng Mr. Đàm rút khỏi 'ghế nóng' chương trình Tôi có thể vì không chịu ngồi ghế giám khảo chung với ca sĩ Phương Thanh.
    Ngày 30/4, Đàm Vĩnh Hưng chính thức lên tiếng về lùm xùm. Nam ca sĩ cho biết anh từ chối vị trí giám khảo với lý do: Sát ngày ban tổ chức công bố show, anh vẫn chưa nhận được hợp đồng làm việc. Giọng ca Say tình cũng khẳng định anh chưa bao giờ ngại làm việc chung với ai và không cho phép bản thân "hất đổ chén cơm" của người khác.
    Nhung sao Viet tung vuong scandal chen ep dan em tai cac gameshow
    Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh
    Sau lời giải thích của Mr. Đàm, chiều 30/4, phía chương trình Tôi có thể phát hành thông cáo chính thức. Bà Bùi Như Mai - đại diện nhà sản xuất - khẳng định khi ban tổ chức muốn hoàn tất thủ tục hợp đồng, nam ca sĩ đã đưa ra yêu cầu không ngồi với Phương Thanh toàn bộ gameshow và những giám khảo khác tham gia Tôi có thể cũng phải có sự chấp thuận của anh. Theo đại diện nhà sản xuất, điều này đi ngược với tiêu chí của chương trình bởi Mr. Đàm chỉ là một thành viên được ban tổ chức mời làm giám khảo.
    Đàm Vĩnh Hưng sau đó một lần nữa khẳng định trên trang cá nhân rằng ban tổ chức dựng lên câu chuyện này và lợi dụng tên tuổi của anh để tạo chú ý cho chương trình. Anh cũng tuyên bố không bao giờ hợp tác và kêu gọi các đồng nghiệp tẩy chay chương trình.
    Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh từng là bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, cả hai đã có mâu thuẫn nhiều năm qua và ít khi xuất hiện cùng nhau tại các chương trình. Trong một lần hiếm hoi, họ từng ngồi chung 'ghế nóng' tại chương trình Cặp đôi vàng khi Đàm Vĩnh Hưng làm giám khảo chính còn Phương Thanh là giám khảo khách mời.
    Hà Anh
    Năm 2012, Hà Anh vướng phải lùm xùm khi bị tố không công tâm, chèn ép Tuyết Lan khi làm giám khảo tại Vietnam's Next Top Model 2010. Sự việc trở nên ồn ào khi bà Thùy Trang, đại diện cuộc thi Vietnam's Next Top Model, tổ chức một buổi tiếp xúc báo chí để giải thích về phát biểu của Hà Anh và một số người khác cho rằng Hoàng Thùy và Tuyết Lan chỉ diễn những show bên lề tại New York Fashion Week, không hề hoàng tráng như truyền thông rầm rộ trước đó.
    Theo bà Thùy Trang, lý do khiến Hà Anh làm vậy vì cô không được mời tiếp tục giữ vị trí 'host' của chương trình ở mùa thứ hai và luôn có sự hiềm khích cá nhân với người mẫu Tuyết Lan. Bà Thùy Trang cho rằng trong thời gian làm giám khảo, Hà Anh không có sự công tâm với các thí sinh khi luôn 'xử ép' Tuyết Lan. Có mặt tại buổi tiếp xúc báo chí này, Tuyết Lan cũng thừa nhận việc bị Hà Anh chèn ép. Người mẫu sinh năm 1990 chia sẻ tất cả các thí sinh trong cuộc thi đều biết Hà Anh không thích cô nhưng không ai hiểu lý do tại sao. Tuyết Lan cho rằng Hà Anh ghét cô vì trong một lần đến studio chụp hình, người mẫu 9X đã quên chào siêu mẫu.
    Nhung sao Viet tung vuong scandal chen ep dan em tai cac gameshow
    Hà Anh, Tuyết Lan.
    Trước những cáo buộc hướng về mình, Hà Anh viết status dài trên trang cá nhân giải thích lý do tại sao Tuyết Lan không trở thành quán quân Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên. Hà Anh đánh giá Tuyết Lan không có sức khỏe, sức bền và ý chí chuyên nghiệp. Theo Hà Anh, Tuyết Lan có kinh nghiệm hơn các thí sinh khác nhưng không chịu tiếp thu những góp ý của các chuyên gia, ban giám khảo. Trong khi đó, Huyền Trang là người thực sự có đam mê và nỗ lực.
    Trả lời báo chí, siêu mẫu Hà Anh cũng phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc về chuyện thiếu công tâm, chèn ép thí sinh. Cô cho biết việc lựa chọn Huyền Trang trở thành quán quân Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên có sự đồng thuận của cả 3 giám khảo trước sự chứng kiến, chứng nhận của đại diện đơn vị sản xuất là bà Thùy Trang. Hà Anh cũng tuyên bố sẵn sàng đối diện với đại diện cuộc thi Vietnam's Next Top Model tại tòa nếu bà Thùy Trang muốn. Tuy nhiên, phiên tòa này sau đó không diễn ra.
    Theo Ngôi Sao

    Rò rỉ ảnh Khởi My mặc thử váy cưới đẹp long lanh như nữ thần

    Thứ Ba, ngày 02/05/2017 16:15 PM (GMT+7)

    Cặp đôi nổi tiếng đưa nhau đi thử váy cưới để chuẩn bị cho đám cưới chính thức diễn ra vào tháng 11 sắp tới,

    Khởi My và Kelvin Khánh đang là cặp đôi thu hút nhiều sự chú ý bởi đám hỏi bất ngờ vào ngày 25.4 vừa qua. Cặp đôi đã lên tiếng xác nhận lễ cưới sẽ được diễn ra vào tháng 11 tới đây.
    Mới đây, hình ảnh Kelvin Khánh dẫn vợ tương lai đi thử váy cưới đã rò rỉ trên mạng xã hội. Loạt hình ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía người hâm mộ.
    Rò rỉ ảnh Khởi My mặc thử váy cưới đẹp long lanh như nữ thần - 1
    Khởi My và Kelvin Khánh đi thử váy cưới.
    Được biết, loạt hình này do một studio đăng tải lên fanpage. Cùng tấm ảnh trên, studio này còn chia sẻ thêm: "Chuẩn bị hết công suất thiết kế đầm cưới cho ngày trọng đại của bạn Voi".
    Dù chưa có nhiều thông tin nhưng hình ảnh Khởi My trong trang phục váy cưới màu trắng, có thiết kế ôm sát khiến fan phấn khích.
    Rò rỉ ảnh Khởi My mặc thử váy cưới đẹp long lanh như nữ thần - 2
    Rò rỉ ảnh Khởi My mặc thử váy cưới đẹp long lanh như nữ thần - 3
    Giọng ca Gửi cho anh trong bộ váy cưới.
    Rò rỉ ảnh Khởi My mặc thử váy cưới đẹp long lanh như nữ thần - 4
    Đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào tháng 11.
    Khởi My và bạn trai kém 4 tuổi trở nên thân thiết sau khi đóng chung MV Gửi cho anh. Sau đó, cặp đôi liên tục xuất hiện cùng nhau trong các dự án, sân khấu âm nhạc khiến tin đồn họ hẹn hò nhiều lần rộ lên. Tuy nhiên, cả 2 đều lên tiếng phủ nhận và khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết.
    Ngày 25.4, trên trang cá nhân, Kelvin Khánh bất ngờ livestream đám hỏi của anh và Khởi My.
    Chia sẻ về lý do giữ kín chuyện tình cảm, nam ca sĩ lý giải: "Môi trường showbiz rất phức tạp. Các bạn cũng biết trong giới này duy trì chuyện tình cảm rất là khó, và ở đây có đèn, có máy quay, có khán giả thì đây là công việc, tôi không muốn đem tình cảm vào công việc. Tôi rất trân trọng tình cảm này nên hết sức bảo vệ nó. Càng ít người biết càng ít muối ớt gây mặn".
    Cách tiêu tiền tỉ trái ngược của Phước Thịnh và Khởi My
    Cặp bạn thân sau nhiều năm ca hát đã có thể dễ dàng kiếm tiền tỉ như trở bàn tay.
    Theo Huy Khánh (Dân Việt)

    Cạn người, Mourinho biết tính sao?

    VỊNH SAN
      15:46 ngày 02-05-2017
    Cuộc khủng hoảng nhân sự của Man United đang ngày một tồi tệ hơn. Sau mỗi trận đấu, những quân bài trong tay Jose Mourinho cứ rơi rụng dần. Để rồi bây giờ, ngay cả khi ông… xỏ giày ra sân cũng không đủ lấp đầy danh sách đăng ký cho một trận đấu.
    Cạn người, Mourinho biết tính sao?
    M.U chỉ còn 14 cầu thủ lành lặn

    Chủ nhật vừa qua, ngoài sự trở lại miễn cưỡng của Juan Mata, trên băng ghế dự bị của M.U có sự hiện diện của Axel Tuanzebe và Scott McTominay. Cả hai sinh ra vào khoảng thời gian 10 năm sau khi Mourinho từ giã sự nghiệp cầu thủ và hiện vẫn đang chờ đợi lần đầu ra mắt ở Premier League. 

    Việc họ có tên trong danh sách dự bị ở trận gặp Swansea chỉ là vạn bất đắc dĩ. Bởi trong tay Người đặc biệt chỉ còn lại 16 cầu thủ cao cấp. Ibrahimovic, Paul Pogba, Fosu-Mensah, Marcos Rojo, Phil Jones và Chris Smalling đều chấn thương, trong khi Fellaini dính án treo giò. 

    Gặp Celta Vigo vào thứ Năm tới, nhiều khả năng Tuanzebe sẽ mất chỗ ở băng ghế dự bị. Thay vào đó, hậu vệ 19 tuổi sẽ đi thẳng vào đội hình xuất phát. Không phải Mourinho có ấn tượng với tài năng của anh ta, mà đơn giản vì... bất đắc dĩ. Trận hòa trước Swansea không chỉ gây chán nản về mặt kết quả, mà còn tiếp tục tước đi của Mourinho thêm 2 cầu thủ. 

    Phút thứ 9, Luke Shaw tập tễnh rời sân. 52 phút sau, đến lượt Eric Bailly - trung vệ cuối cùng mà Mourinho có - cũng không thể tiếp tục thi đấu.  

    Hiện tại, danh sách chấn thương được nâng lên 8 người, đồng nghĩa với việc số cầu thủ đội 1 bị cắt giảm xuống còn 14. Tuần trước, HLV người Bồ Đào Nha nói rằng “ông cũng có thể là một lựa chọn, bởi vẫn tập luyện chăm chỉ trong phòng thể lực”. Nhưng cho dù Mourinho có xỏ giày một lần nữa, M.U vẫn không đủ người cho một trận đấu. Ngoài 11 cầu thủ đá chính, họ cần thêm 7 người khác để lấp đầy băng ghế dự bị. 


    Mourinho liệu có giống Van Gaal?

    “Chúng tôi đang gặp rắc rối, nhưng vẫn sẽ chiến đấu”, Mourinho nói. Tất nhiên là như vậy. Nhưng chiến đấu bằng cách nào với đội ngũ tan hoang là một câu hỏi lớn. Mata đã trở lại - theo kêu gọi của Mourinho, hơn là vì anh đã hồi phục hoàn toàn sau ca phẫu thuật háng, vốn dự kiến phải nghỉ hết mùa. Song không phải ai cũng sẵn sàng hy sinh.

    Khi được hỏi về tình trạng của Jones và Smalling, Mourinho mỉa mai rằng, “không nghĩ cả hai sẽ ra sân giống như những chàng trai khác mà tôi tin tưởng”. Vì vậy, Mou buộc phải chọn ra hai trong số Daley Blind, Matteo Darmian, Michael Carrick và Tuanzebe để tạo nên cặp trung vệ. Sau đó, mở ra cơ hội cho các tài năng từ lò đào tạo trẻ, gồm Matthew Willock, Devonte Redmond hay Matthew Olosunde, cũng như McTominay. 

    Hồi tháng 2 vừa qua, Mourinho từng tự hào là trong tay ông có một đội hình có chiều sâu, “với những người luôn sẵn sàng để bước lên nếu ai đó chấn thương”. Nhưng bây giờ, các trung vệ tay ngang và đám trẻ còn măng sữa có đủ khả năng gánh vác giấc mơ Top 4 cùng ngôi vô địch Europa League? Van Gaal từng tạo ra một Ashley Young xuất sắc ở vị trí hậu vệ trái và tìm thấy vài viên ngọc như Jesse Lingard và Marcus Rashford từ Học viện. Mới đây, Jamie Redknapp đã mô tả Mourinho không khác gì người tiền nhiệm. Mối tương đồng về sự nhàm chán đã được kiểm chứng, nhưng còn tài dụng nhân, câu trả lời sẽ có trong thời gian tới.

    Tan tành bộ khung ở Europa League  
    Không kể thủ môn Romero, 4 trong số 8 cầu thủ M.U chấn thương gồm Pogba, Ibrahimovic, Bailly và Rojo hiện đứng đầu về thời gian ra sân ở Europa League, với tổng số 3.429 phút. Những cái tên còn lại là Fosu-Mensah, Jones, Smalling, Shaw cũng tham gia 1.278 phút, đồng thời mỗi người ra sân ít nhất 3 trận. 

     Mourinho nói sau trận hòa với Swansea: “Man United mất 2 điểm, nhưng trong bối cảnh thiếu thốn nhân sự, tôi hạnh phúc với những gì các học trò đã thể hiện”.

    10 - Man United đã có 10 trận hòa trên sân nhà tại giải VĐQG. Thêm 1 trận nữa, họ sẽ san bằng kỷ lục của mùa 1980/81, với 11 trận hòa tại Old Trafford.

    Chuyển nhượng MU: 100 triệu euro để có “Sát thủ” Italia

    Thứ Tư, ngày 03/05/2017 02:46 AM (GMT+7)

    MU sẽ phải bỏ ra số tiền khổng lồ 100 triệu euro nếu muốn có được cầu thủ rất có thể sẽ là “Vua phá lưới” Serie A mùa này.

    MU đàm phán mua “sát thủ trẻ” nước Ý giá 100 triệu euro
    Trang ESPN FC đã khẳng định đại diện cấp cao của MU đã liên hệ với Torino để thương thảo hợp đồng chiêu mộ tiền đạo đang lên Andrea Belotti của đội bóng nước Ý.
    Chân sút mới 23 tuổi của xứ sở mỳ ống này đang là cùng Edin Dzeko (AS Roma) là hai người cũng đang dẫn đầu trong danh sách cạnh tranh “Vua phá lưới” Serie A mùa này với cùng 25 bàn.
    Chuyển nhượng MU: 100 triệu euro để có “Sát thủ” Italia - 1
    Belotti là một tiền đạo trẻ đầy triển vọng của bóng đá Ý
    Belotti là mẫu tiền đạo có tốc độ và thể hình tốt, được MU nhắm đến để thay Ibrahimovic chấn thương dài hạn và gần như sẽ không được gia hạn hợp đồng mùa tới. Nhưng cái khó của “Quỷ đỏ” là trung phong 23 tuổi người Ý vừa gia hạn hợp đồng với Torino vào tháng 12 năm ngoái.
    Nếu MU muốn có Belotti hè này, họ sẽ phải chi ra tới 100 triệu euro (tương đương số tiền kỷ lục mua Paul Pogba) để giải phóng hợp đồng có cài điều khoản chơi bóng bên ngoài nước Ý của anh.
    Tranh Mbappe với 5 “đại gia” châu Âu
    Bên cạnh Andrea Belotti (Torino), một tiền đạo “mầm non” đang lên khác cũng đang lọt vào mắt xanh của HLV Mourinho và BLĐ MU. Đó là Kylian Mbappe – chân sút mới 18 tuổi người Pháp đang chơi thăng hoa trong màu áo Monaco ở cả Ligue 1 và Champions League. Tiền đạo có biệt danh “Tiểu Henry” này đang là hàng hot trên thị trường chuyển nhượng mùa hè.
    Chuyển nhượng MU: 100 triệu euro để có “Sát thủ” Italia - 2
    MU sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với 5 đối thủ lớn khác để có "Tiểu Henry" Mbappe
    Theo ông chú Pierre của Mbappe chia sẻ trên Tutto Sport, có đến 6 đội bóng tên tuổi châu Âu đang theo đuổi anh: “Juventus có phải là một lựa chọn cho tương lai nó (Mbappe) không ư? Đúng vậy, Juve, cũng như 2 đội bóng thành Manchester, PSG, Real Madrid hay Barcelona về tương lai cũng đều có thể là những lựa chọn tốt.”
    Nghỉ hết mùa, Shaw sẽ sớm bị thanh lý
    Kết quả kiểm tra chấn thương của Luke Shaw trong trận MU hòa Swansea ở vòng 35 Ngoại hạng Anh cuối tuần trước đã cho thấy hậu vệ cánh trái này bị đứt dây chằng cổ chân trái. Báo chí Anh đưa tin, Shaw phải ngồi ngoài khoảng 4 tuần và coi như mùa giải đã chính thức khép lại với anh. Thậm chí, hậu vệ 21 tuổi người Anh có thể lỡ phần đầu của mùa giải sau.
    Shaw là cầu thủ thứ 3 của MU phải nghỉ thi đấu hết mùa này sau Zlatan Ibrahimovic và Marcos Rojo.
    Như vậy, cả 4 trung vệ chính thức của “Quỷ đỏ” đều dính chấn thương và nhiều khả năng HLV Jose Mourinho sẽ phải sử dụng 2 hậu vệ cánh là Matteo Darmian và Daley Blind cho vị trí trung vệ ở trận bán kết lượt đi Europa League gặp Celta Vigo.
    Báo chí xứ sở sương mù cũng đưa tin MU có thể chấp nhận bán rẻ hoặc cho mượn Shaw ngay kỳ chuyển nhượng hè này khi từng chi đến 30 triệu bảng mua anh từ Southampton tháng 6 năm 2014.
    Griezmann sẽ cản bước Rashford
    Cựu tiền đạo MU - Michael Owen nhận định việc đội chủ sân Old Trafford sắp chiêu mộ được Antoine Griezmann (Atletico Madrid) sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội phát triển của tiền đạo trẻ Marcus Rashford trong tương lai.
    “Schmeichel con” đã ở rất gần sân Old Trafford
    Kênh truyền hình Sky Sports khẳng định MU đang dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của thủ thành Kasper Schmeichel (Leicester City). Cầu thủ 30 tuổi người Đan Mạch này chính là con trai của Peter Schmeichel, người gác đền vĩ đại từng cùng “Quỷ đỏ” giành cú ăn ba lịch sử mùa giải 1998/99 dưới thời Sir Alex Ferguson.
    Kasper cũng đang là sự lựa chọn phù hợp nhất của MU trong trường hợp De Gea gia nhập Real Madrid hè này.
    Chuyển nhượng MU: Real gạ đổi người vụ De Gea
    MU sẽ trả 50 triệu bảng sau khi được Real cho phép mua ngôi sao tấn công.
    Theo Đăng Đức (Tổng hợp) (Khám phá)

    Chúng ta phải biết/Chúng ta sẽ biết

    22/04/2017 08:30 -
    Khoa học theo tôi là một thể thống nhất không chia cắt được. Đặc điểm của toán học có cơ sở bên trong bản chất của ngành khoa học này; bởi vì toán học là nền tảng của tất cả các nhận thức khoa học tự nhiên chính xác. - David Hilbert

    Hai câu bất hủ của Hilbert “Chúng ta phải biết/Chúng ta sẽ biết” trên bia mộ của ông ở Göttingen, Đức.

    Giới thiệu
    DAVID HILBERT (1862-1943) là “một trong những nhà toán học vĩ đại nhất của mọi thời đại” (Heisenberg), đôi khi được ví như một “Euclid thế kỷ 20”. Ông để lại dấu ấn sâu đậm lên sự phát triển của nhiều lãnh vực toán học như Đại số, Lý thuyết số, Hình học, Giải tích, Vật lý lý thuyết, Logic toán, và mối liên hệ giữa các lãnh vực này. Ông là “nhà toán học hệ thống”. Tại “Hội nghị toán học thế giới lần thứ hai” năm 1900 tại Paris, với sự hiểu biết sâu rộng, ông có bài diễn văn nổi tiếng về Hai mươi ba bài toán quan trọng chưa được giải quyết, đặt nền tảng cho nghiên cứu toán cho các thập kỷ tiếp theo. Ông luôn bảo vệ sự thống nhất của toán học chống lại sự phân mảnh thành những lý thuyết độc lập.

    Hoa Kỳ phải mang ơn ông rất nhiều. Nhiều nhà toán học trẻ của Mỹ đã đến Göttingen theo học ông trong thời gian 1900-1914 và trở thành những trụ cột sau này.  Thực tế, sinh viên toán của cả thế giới đều đến đó như hành hương về một Mecca.  Nhưng ảnh hưởng của những bài toán, các quan điểm, các phương pháp của ông đã  vượt khỏi giới học trò được ông  truyền cảm hứng trực tiếp. Tiếp theo làn sóng du học là cuộc di tản ồ ạt sang Mỹ vào những năm 1930 của các học trò của ông, và của giới toán học, khoa học châu Âu. Sự cống hiến của họ đã đưa nền toán học và vật lý Mỹ thăng hoa và chiếm giữ vị trí dẫn đầu  thế giới.

    Hilbert có một tinh thần lạc quan, một niềm tin vô hạn về năng lực tư duy và khả  năng khám phá của con người - rằng tất cả  các bài toán sẽ được giải quyết - đem lại cho ông sự can đảm và sức mạnh. Nhưng niềm tin đó cũng khiến ông không linh cảm được rằng, có thể có những vấn đề toán học nào đó không thể giải quyết được trong các hệ thống tiên đề của ông. Năm 1930, ông kết thúc bài đáp từ về hưu (Tiêu đề: Naturerkennen und Logik, Nhận thức về Tự nhiên và Logic) tại Hội nghị các Nhà khoa học tự nhiên và Bác sĩ Đức tại Königsberg, quê hương ông, và cũng là quê hương của Kant (nay là Kaliningrad, Nga), với hai câu bất hủ:

    Chúng ta phải biết
    Chúng ta sẽ biết
    (Wir müssen wissen
    Wir werden wissen)

    để đáp trả khẩu hiệu “Ignoramus et ignorabimus”, hay là  “Chúng ta không biết, chúng ta sẽ không biết” của nhà sinh lý học Đức Emil du Bois-Reymond. Một ngày trước khi Hilbert tuyên bố hai câu trên, Kurt Gödel (1906-1978) đã công bố phiên bản đầu tiên của các định lý bất toàn của ông.

    Khẩu hiệu của Hilbert thực tế biểu thị trung thực sự dâng lên của đợt sóng những khám phá kỳ thú và ngoạn mục nhất lịch sử trong các ngành khoa học, nhất là trong ngành vật lý, diễn ra liên tục từ cuối thế kỷ thứ mười chín và đạt đến đỉnh cao trong các thập niên đầu của thế kỷ hai mươi, để hình thành một thế giới quan mới hôm nay vẫn còn giá trị. Con người như muốn biết tất cả, muốn nhìn thấy “các con bài của Chúa” còn đang dấu kín như Albert Einstein diễn tả. Những khám phá đó cũng diễn ra trùng khớp với giai đoạn mà tại Hoa Kỳ và phần lớn châu Âu xã hội nông nghiệp đang được chuyển đổi hoàn toàn sang xã hội công nghiệp hiện đại.

    Hilbert mất năm 1943 tại Göttingen, hưởng thọ 81 tuổi. Hai câu trên được khắc lên bia mộ  của  ông tại Göttingen.

    Xin nói thêm về mối quan hệ giữa toán học và khoa học được thảo luận nhiều trong lịch sử. Georg Cantor, cha đẻ của thuyết tập hợp, có một quan điểm đặc biệt khi, xuất phát từ kinh nghiệm của ông, cho rằng toán học khác với các ngành khác bởi tính chất hoàn toàn độc lập của nó trong việc tạo ra các concept mà không cần để ý đến thực tại, miễn là chúng không mâu thuẫn với những định nghĩa có trước. Cantor thích sử dụng từ “toán học tự do” hơn “toán học thuần túy”. Mặc dù thế, “toán tự do của ông” có vô số ứng dụng. Nhưng từ thế kỷ mười chín trở đi, mối quan hệ giữa toán học và khoa học, trong đó đặc biệt ngành vật lý, ngày càng phát triển. Tại Hội nghị toán học thế giới lần thứ hai, Hilbert phát biểu:

    Ngay cả khi hoạt động sáng tạo này của tư duy thuần túy tiếp diễn, thế giới bên ngoài lại tiếp tục tái xác nhận tính hiệu lực của nó, và bằng cách rót thêm những câu hỏi mới lên chúng ta qua các hiện tượng xuất hiện, mở ra nhiều lãnh vực của tri thức toán học; và khi chúng ta cố gắng đưa những lãnh vực mới này vào vùng ảnh hưởng của tư duy thuần túy, chúng ta thường tìm thấy những lời giải cho những bài toán còn tồn đọng, và do đó cùng lúc chúng ta phát triển những lý thuyết trước đây một cách hiệu quả nhất. Tùy thuộc vào tác động qua lại giữa tư duy và thí nghiệm, theo tôi, là nhiều tính tương tự đáng ngạc nhiên, và sự hài hòa rõ ràng tiền định mà các nhà toán học rất thường quan niệm trong các bài toán, phương pháp, và concept của các địa hạt khác nhau của tri thức.

    Nhà toán học Pháp Charles Hermite đưa ra một cách giải thích sự liên hệ kỳ diệu giữa toán học và khoa học như sau:

    Nếu tôi không lầm, tồn tại một thế giới là tập hợp của những chân lý toán, mà chúng ta tiếp cận được thông qua năng lực trí tuệ của chúng ta, cũng như một thế giới của thực tại vật lý; thế giới này và thế giới kia độc lập với chúng ta, cả hai đều là sự sáng tác thần thánh, chúng xuất hiện khác nhau đối với chúng ta chỉ vì sự yếu kém của tinh thần chúng ta, nhưng đối với một lối tư duy mạnh mẽ hơn, cả hai đều là một và đồng nhất. Sự tổng hợp của hai thứ được hé lộ một phần trong sự tương ứng kỳ diệu giữa toán học trừu tượng, một mặt, và tất cả những ngành vật lý, mặt kia.

    Einstein, trong Thế giới như tôi thấy, với những trải nghiệm đặc biệt của mình trong khám phá, đã giải thích thêm như sau:

    Kinh nghiệm của chúng ta cho đến nay làm cho chúng ta tin rằng tự nhiên là sự thể hiện (realization) của những ý tưởng toán học đơn giản nhất có thể quan niệm được. Tôi tin tưởng rằng chúng ta, bằng các cấu tạo toán học thuần túy, có thể khám phá các concept và định luật nối liền chúng với nhau, điều cung cấp chiếc chìa khóa cho sự hiểu biết các hiện tượng tự nhiên. Kinh nghiệm có thể gợi ra các concept toán học thích hợp, nhưng chúng phần lớn không thể được suy diễn từ nó. Kinh nghiệm, dĩ nhiên, vẫn là tiêu chuẩn duy nhất cho sự hữu ích của một cấu tạo toán học. Nhưng nguyên lý sáng tạo (trước tác) thuộc về toán học. Cho nên, trong một nghĩa nào đó, đúng là tư duy thuần túy có thể nắm bắt được thực tế như những người cổ đại mơ ước.

    Ứng dụng của hình học phi-Euclid vào thuyết tương đối rộng, của lý thuyết nhóm vào cấu trúc của các hạt cơ bản quark là những thí dụ kinh ngạc về mối quan hệ bất ngờ giữa toán học và vật lý.

    ***
    Dưới đây là diễn từ tóm tắt bốn phút của ông năm 1930 dành cho đài truyền thanh Đức, một bản “hùng ca” rất truyền cảm dành cho toán học.
    Nội dung của Diễn từ:
    “Công cụ trung gian giữa lý thuyết và thực hành, giữa tư duy và quan sát là toán học. Nó xây dựng cầu nối và làm cho chiếc  cầu này ngày càng vững chắc hơn. Cho nên, toàn bộ nền văn hóa hiện tại của chúng ta, trong chừng mực dựa trên nhận thức về tự nhiên và sự ứng dụng nó, tìm thấy nền tảng của mình trong toán học.

    GALILEI đã từng nói: Người ta chỉ có thể hiểu được tự nhiên khi học được ngôn ngữ của nó và quen thuộc với các ký hiệu mà qua đó tự nhiên nói với chúng ta. Nhưng ngôn ngữ này là toán học, và các ký hiệu chính là những hình toán học. Kant từng quả quyết: “Tôi cho rằng trong mỗi môn khoa học tự nhiên đặc biệt, chỉ có thể tìm thấy khoa học đích thực trong chừng mực nội hàm toán học được chứa đựng trong đó.” Sự thật: Chúng ta chỉ làm chủ được một lý thuyết khoa học khi chúng ta tách được cái nhân toán học của nó ra và bóc trần nó hoàn toàn khỏi vỏ. Không có toán học, không thể có ngành thiên văn học và vật lý học ngày nay; những ngành khoa học này, trong những phần lý thuyết của chúng, đều hiện ra ở dạng toán học. Những ứng dụng này, cũng như vô số những ứng dụng khác, là những gì đã giúp cho toán học làm nên tên tuổi mà nó có được  với đông đảo công chúng.​

    Tuy nhiên, tất cả các nhà toán học đã từ chối lấy ứng dụng làm thước đo cho toán học. Gauss đã nói về sự mê hoặc đã làm cho lý thuyết số trở thành khoa học con cưng của các nhà toán học đầu tiên, không kể đến sự phong phú bất tận của nó, mà ở đó nó đã vượt xa tất cả các ngành khác của toán học. Kronecker so sánh các nhà lý thuyết số với những người ăn hạt sen, một khi đã nếm thử món này, họ sẽ không bao giờ dừng lại được.

    Với sự quyết liệt đáng kinh ngạc, nhà toán học vĩ đại Poincaré đã từng tấn công Tolstoi, người tuyên bố rằng yêu sách “khoa học vị khoa học” là điên rồ. Những thành tựu công nghiệp, chẳng hạn, sẽ không thể nào có mặt trên đời nếu những nhà thực hành chỉ tồn tại một mình, và những tiến bộ của họ không được thúc đẩy bởi những kẻ điên rồ vô vụ lợi kia.

    Niềm vinh dự của tinh thần con người, như nhà toán học nổi tiếng Jacobi ở Königsberg từng nói, là cứu cánh duy nhất của toàn bộ nền khoa học. Chúng ta không được phép tin vào những kẻ, với một thái độ triết lý và giọng điệu kẻ cả, tiên đoán về sự suy tàn của văn hóa, và rơi vào chủ nghĩa “chúng ta sẽ không biết” (ignorabimus). Đối với chúng ta không có ignorabimus, và theo tôi, cũng không hề có điều đó đối với khoa học. Ngược lại, thay cho chủ nghĩa ignorabimus dại dột, chúng ta nên có khẩu hiệu:

    “CHÚNG TA PHẢI BIẾT
    CHÚNG TA SẼ BIẾT”
    Tác giả rất cảm ơn các bạn Võ Thành Minh Tuệ và Võ Tá Hân (Hoa Kỳ) đã góp phần thúc đẩy thực hiện bài viết này.
    Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu và chuyển ngữ

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét