Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 666

(ĐC sưu tầm trên NET)

                                              Tin tức  Đông Tây 24 giờ ngày 7/5/2017

                                                    Thời sự Let's cà phê sáng 8/5/2017
Tin Tức  Về Biển Đông Sáng Nay Ngày 8-5-2017

                                                                    Tin quân sự

                                   Chính thức kỷ luật Bí thư TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng


Ông Đinh La Thăng bị cảnh cáo, thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bỏ phiếu tỷ lệ trên 90% kỷ luật ông Đinh La Thăng với hình thức cảnh cáo và cho thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị.

Vì sao Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng bị kỷ luật? Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đã bị kỷ luật cảnh cáo, thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị.
Ngày 7/5, ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường để xem xét và thi hành kỷ luật cán bộ. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp.
Ong Dinh La Thang bi canh cao, thoi chuc Uy vien Bo Chinh tri hinh anh 1
Ban Chấp hành Trung ương đã bỏ phiếu để quyết định mức kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM. Ảnh: TTXVN.

Ông Đinh La Thăng mắc những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng 

Ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đọc tờ trình của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam). Ông Đinh La Thăng sau đó phát biểu ý kiến.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận kỹ, thống nhất cao với tờ trình của Bộ Chính trị. Trung ương Đảng nhận thấy ông Đinh La Thăng, có quá trình công tác gần 35 năm, có những đóng góp nhất định cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và những cơ quan, đơn vị giữ cương vị lãnh đạo. Nhưng trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam giai đoạn 2009-2011, ông Thăng đã mắc những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân, "gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải thi hành kỷ luật theo quy định của Đảng".
"Sau khi xem xét toàn diện, khách quan, cân nhắc nhiều mặt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khoá XII với tỷ lệ phiếu biểu quyết rất cao (trên 90%)", thông cáo ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nêu.



Những dự án khiến ông Đinh La Thăng bị đề nghị kỷ luật Giai đoạn 2009-2011, PVN khởi động hàng loạt khoản đầu tư thông qua các công ty thành viên, trong đó không ít dự án đến nay thua lỗ lớn, bị cơ quan chức năng chỉ ra nhiều sai phạm.

Ông Đinh La Thăng có 5 năm làm Chủ tịch PVN

Ông Đinh La Thăng, sinh ngày 10/09/1960, quê ở Nam Định, ông có học vị tiến sĩ, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ trước khi được phân công làm Bí thư TP.HCM.
Ông Thăng bắt đầu công tác từ năm 1983 tại Công ty Cung ứng vật tư thuộc Tổng công ty Xây dựng thuỷ điện Sông Đà, là kế toán viên. Sau đó là phó kế toán trưởng, kế toán trưởng công ty, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty.
Đến năm 1989, ông làm phó kế toán trưởng, kế toán trưởng, Ủy viên Ban Thưởng vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng thủy điện Sông Đà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Xây dựng thủy điện Sông Đà, Ủy viên Trung ương Hội Kế toán Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Kế toán ngành Xây dựng.
Ong Dinh La Thang bi canh cao, thoi chuc Uy vien Bo Chinh tri hinh anh 2
Ông Đinh La Thăng. Ảnh: Hải An.
Từ năm 1995, ông Thăng làm Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc kiêm Chủ tịch công đoàn Tổng công ty Sông Đà; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Giai đoạn 2001 đến 2003, ông làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà. Đại biểu Quốc hội Khoá XI, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Ủy viên Trung ương Hội Kế toán Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Kế toán ngành Xây dựng, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam.
Năm 2003, ông được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế. Giai đoạn này, ông Thăng cũng được bầu là đại biểu Quốc hội Khoá XI, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.
Giai đoạn 2006-2008, ông Thăng làm Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội Khoá XI, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó bí thư Đảng uỷ cơ quan Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Từ tháng 12/2008, ông Thăng là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Năm 2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông Đinh La Thăng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Sau đó ông Thăng tiếp tục được bầu làm Đại biểu Quốc hội Khoá XIII. Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Đinh La Thăng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị.  Ông Thăng cũng tiếp tục được bầu làm Đại biểu Quốc hội Khóa XIV.
Tháng 2/2016, tại Thành ủy TP.HCM diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Đinh La Thăng làm Bí thư Thành ủy.


Công Khanh

Phóng 105 km/giờ, gây tai nạn thảm khốc

07/05/2017 23:29

Xe tải chạy ngược chiều với tốc độ kinh hoàng đã tông nát xe khách làm 13 người chết, 32 người bị thương. Tài xế xe khách tử vong, tài xế xe tải đang nguy kịch

Tối 7-5, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia cùng ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai về biện pháp khắc phục, xử lý hậu quả vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê sáng cùng ngày.
Nhiều gia đình tan nát
Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Gia Lai, cho biết vào lúc 4 giờ 35 phút ngày 7-5, tại Km 1632+100 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn huyện Chư Sê), xe tải BKS 77C-13937 đã tông trực diện xe khách BKS 18B-01832. Vụ tai nạn làm 13 người chết, 32 người bị thương.
Trước đó, cơ quan chức năng đã thống kê có 11 người tử vong. Tuy nhiên, trong lúc giải phóng hiện trường vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 1 thi thể nam giới khoảng 30 tuổi bị vùi lấp dưới đống phân bón đổ xuống đường. Người đàn ông này đã bị văng từ trên xe khách sau cú tông. Thi thể ông nằm sát khu vực xưởng sắt gần vị trí xảy ra tai nạn. Đến tối cùng ngày, con số tử vong đã tăng lên 13 người, trong đó có tài xế xe khách. Hiện tài xế xe tải và nhiều nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.
Phóng 105 km/giờ, gây tai nạn thảm khốc - Ảnh 1.
Xe khách bị tông nát bét sau vụ tai nạn rạng sáng 7-5 ở Gia Lai
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, nhiều người nhà nạn nhân vẫn chờ trước cửa để hỏi thăm thông tin về người thân. Ông Hoàng Văn Dần (56 tuổi; ngụ xã Xuân Phụng, huyện Xuân Trung, tỉnh Nam Định) may mắn thoát nạn nhưng chẳng biết vợ mình cùng đi trên xe khách sống chết ra sao. "Có ai biết vợ tôi là bà Nguyễn Thị Sợi, 52 tuổi, quê Nam Định đang ở đâu? Còn sống hay đã chết rồi?" - ông Dần mếu máo, níu áo từng bác sĩ, y tá mỗi khi họ đi qua.
Ông Dần kể 2 vợ chồng ông từ Bình Phước về thăm quê Nam Định. Lúc lên xe, do khách đông, vợ ông được xếp ở hàng ghế sau ghế tài xế, còn ông nằm ở đường đi cạnh vợ. Lúc xe gặp nạn, hành khách đều đang ngủ. Ông giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng hét lớn, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe nhiều tiếng gào khóc, rên rỉ… Gắng gượng bò dậy tìm xem vợ ở đâu nhưng chân ông Dần bị kẹt cứng không thể nào nhúc nhích được. Sau đó, ông được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Đau đớn hơn là tình cảnh vợ chồng ông Nguyễn Quốc Trịnh (SN 1950) và bà Lã Thị Hoa (SN 1959; ngụ xã Nam Dong, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông). Chiều 6-5, bà Hoa nhận được tin mẹ ruột ở tỉnh Hà Nam hấp hối. Hai vợ chồng định mua vé máy bay để về kịp nhìn mặt mẹ nhưng không đủ tiền nên lên xe khách về quê. Chỉ sau khi xe chạy 2 giờ, bà Hoa nhận được tin mẹ mất. Vợ chồng bà tiếp tục hành trình để về chịu tang mẹ. Thế rồi, vụ tai nạn xảy ra, ông Trịnh chết tại chỗ còn bà Hoa gãy tay, chân.
Dò thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam thì ô tô khách BKS 18B-01832 còn hạn đăng kiểm đến ngày 12-3-2018. Riêng chiếc xe tải BKS 77C-13937, hệ thống đăng kiểm không tìm được thông tin về phương tiện này.
Làm rõ tài xế có sử dụng chất kích thích?
Thượng tá Trương Đức Đương, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an tỉnh Gia Lai, khẳng định qua điều tra, công an xác định xe tải BKS 77C-13937 do tài xế Võ Văn Quý (SN 1990; trú huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) điều khiển cùng một phụ xe bốc 20 tấn phân bón từ cảng Quy Nhơn lên giao hàng tại xã Ia H’lú, huyện Chư Sê. Đến 4 giờ 16 phút, xe này qua trạm thu phí BOT tại dốc Hàm Rồng mà không mua vé.
Lúc này, xe tải chạy rất nhanh, bấm còi liên tục và vượt nhiều xe khác đi cùng chiều. Khi đến đoạn có dải phân cách cứng tại thị trấn Chư Sê, xe tải đi vào đường cấm (làn 1 chiều) và tông vào xe khách giường nằm do tài xế Nguyễn Văn Vượng (52 tuổi; trú huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) điều khiển chở 42 người, đi ngược lại.
Phóng 105 km/giờ, gây tai nạn thảm khốc - Ảnh 2.
45 người thương vong trong vụ tai nạn thảm khốc
"Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các nhân chứng, công an xác định nguyên nhân là do tài xế Quý chạy quá tốc độ, đi vào đường 1 chiều gây tai nạn" - thượng tá Đương cho biết.
Trước nghi vấn về việc tài xế Quý sử dụng chất kích thích, cơ quan công an đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai làm các xét nghiệm. Kết quả là âm tính với ma túy. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục lấy thêm mẫu xét nghiệm để cho khách quan, đồng thời làm rõ tiền sử lái xe này có sử dụng ma túy hay không.
Theo báo cáo nhanh của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thời điểm sắp xảy ra tai nạn, xe tải chạy tốc độ 103-105 km/giờ. Tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Gia Lai, ông Lê Đình Thọ đề nghị sớm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này. "Xét nghiệm không phát hiện có chất kích thích nhưng chạy hơn 20 km trong tình trạng như thế, còn đi vào làn đường cấm là có vấn đề" - ông Thọ nhận định, đồng thời đề nghị làm rõ hồ sơ quản lý, điều kiện con người, phương tiện...
Ông Khuất Việt Hùng yêu cầu làm rõ việc các hành khách không thắt dây an toàn trên xe nên bị văng ra nhiều. Bên cạnh đó, ông Hùng đề nghị lực lượng CSGT kiểm soát tốc độ xe chặt hơn nữa. "Một vụ tai nạn chấn động cả nước. Tài xế chạy quãng đường dài như thế mà không có lực lượng nào ngăn chặn, để xảy ra hậu quả nặng nề thư thế" - ông Hùng lo ngại. Ông cũng đề nghị Bộ GTVT tăng cường thu thập, cung cấp kịp thời dữ liệu cho Sở GTVT tỉnh Gia Lai xử lý.
Phó Thủ tướng yêu cầu giám sát thiết bị hành trình
Sáng 7-5, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.
Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia yêu cầu chủ tịch UBND, trưởng Ban ATGT tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương; thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong và người bị thương trong vụ tai nạn. Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn. Cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, ATGT, nhất là vi phạm của tài xế xe khách, xe tải.
Phó Thủ tướng đề nghị Chủ tịch UBND, trưởng Ban ATGT các tỉnh Nam Định, Bình Định chỉ đạo kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với các doanh nghiệp có 2 ô tô trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, xử lý nghiêm vi phạm. Ngoài ra, Bộ GTVT tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường giám sát thông tin qua thiết bị giám sát hành trình của ô tô, kịp thời cung cấp dữ liệu cho các sở GTVT có xe vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật...
Ng.Thế
Ba điểm đen trên đường Hồ Chí Minh
Ngày 7-5, ông Bùi Văn Ngọc, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên đường Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Sau khi đường Hồ Chí Minh được nâng cấp, mặt đường bằng phẳng càng khiến tài xế lưu thông tốc độ cao hơn nên rất dễ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Mới đây, sáng 3-5, tại điểm đầu cầu Đắk R’tih, một xe container trong lúc đổ dốc đã mất lái, lật ngang giữa quốc lộ rồi trượt dài trên đường, tông trúng xe máy đang lưu thông làm người điều khiển xe này tử vong tại chỗ. Đến chiều cùng ngày, cũng tại địa điểm này, một xe tải loại nhỏ đang lưu thông thì bất ngờ mất lái, tông thẳng vào một xe tải khác và tiếp tục tông vào chiếc xe máy khiến người điều khiển xe máy và tài xế xe tải nhỏ bị thương nặng.
Đại tá Hồ Công Hoa, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông, khẳng định hiện có 3 điểm đen trên đường Hồ Chí Minh thuộc các km 830, 852 và 887 với đoạn đường dốc, quanh co, che khuất tầm nhìn.Lái xe tải đường dài, nếu không quen đường khi đổ dốc, cứ rà thắng thì đến cuối dốc sẽ rất dễ mất thắng. "Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra. Chúng tôi phải tăng cường lực lượng đo tốc độ vào ban đêm để hạn chế các phương tiện chạy nhanh gây tai nạn giao thông" - đại tá Hoa cho biết.
C.Nguyên
Bài và ảnh: Hoàng Thanh

Tổng thống đắc cử trẻ tuổi nhất lịch sử Pháp: Emmanuel Macron


Ông Emmanuel Macron đã có một "hành trình không tưởng" đến Điện Élysée /// Lan Chi

Ông Emmanuel Macron đã có một "hành trình không tưởng" đến Điện ÉlyséeLan Chi
Sinh ngày 21.12.1977, chưa tròn 40 tuổi nhưng ứng viên của phong trào chính trị Tiến lên (EM) đã trở thành tổng thống đắc cử của đất nước có nền kinh tế lớn thứ 5 của thế giới.
 
Ngày 6.4.2016, tại quê nhà Amiens, một thành phố nhỏ ở miền bắc Pháp, Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron tuyên bố thành lập phong trào chính trị Tiến lên (EM). Ông chọn tổ chức sự kiện quan trọng này ở nơi thân thương nhất, nơi mà ông đã trải qua cả tuổi thơ cùng em trai, em gái trong sự bảo bọc của cha mẹ - đều là bác sĩ - Jean-Michel và Françoise Macron. Và hơn hết, Amiens cũng là nơi chất chứa nhiều kỷ niệm giữa vị tổng thống đắc cử và bà ngoại Germaine Noguès, thường được gọi thân mật là bà Manette.
Tổng thống đắc cử trẻ tuổi nhất lịch sử Pháp: Emmanuel Macron - ảnh 1
Ông Macron thời học sinh Chụp từ clip
Vào thời điểm Tiến lên ra đời và đến nhiều tháng sau đó, kể cả khi ông từ chức vào tháng 8 rồi chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống vào tháng 11, không mấy người nghĩ chiếc ghế quan trọng nhất của Điện Élysée sẽ dành cho ứng viên xuất phát trong tình trạng “cái gì cũng không” này: không có đảng (EM khởi đầu chỉ là một phong trào chính trị); không thuộc cánh tả, cũng chẳng thuộc cánh hữu - những định hướng chính trị truyền thống của Pháp; không có nghị sĩ hoặc đại biểu dân cử nào của các hội đồng tỉnh, thành… Nhưng chỉ trong vòng vài tháng, điều không tưởng đã thành hiện thực.

Tổng thống đắc cử trẻ tuổi nhất lịch sử Pháp: Emmanuel Macron - ảnh 2

tin liên quan

Ông Macron đắc cử tổng thống Pháp
Ngày 7.5, kết quả kiểm phiếu sơ bộ vòng 2 bầu cử tổng thống Pháp được các viện thăm dò công bố cho thấy ứng viên Emmanuel Macron của phong trào Tiến lên (EM) đã giành chiến thắng.
Học sinh gương mẫu
Ông Arnaud de Bretagne, thầy giáo môn sử - địa của ông Macron vào năm lớp 11 tại trường trung học Providence kể với tờ Le Parisien: “Thời gian cũng chẳng thể nào làm tôi quên được cậu học trò này - ngay cả nếu cậu không tham gia chính trị. Macron là học sinh mà tất cả giáo viên đều quý mến”.
Từ thời học sinh, vị tổng thống đắc cử Pháp đã tỏ ra là người già dặn so với tuổi. Theo ông de Bretagne, cậu học trò Macron luôn thích trao đổi với thầy cô: “Sau giờ học, cậu ấy thường tìm gặp thầy hiệu trưởng để thảo luận. Macron luôn đặt rất nhiều câu hỏi và tìm cách có bằng được câu trả lời mới thôi”.
Một trong những giáo viên mà Macron thích gặp gỡ nhất tại trường Providence chính là cô giáo Brigitte Trogneux - nay là bà Brigitte Macron, phu nhân của tổng thống đắc cử. Thời ấy, bà Trogneux là giáo viên Pháp văn nhưng cũng dạy môn ngoại khóa là kịch nghệ. Cậu học trò Macron - thua bà 24 tuổi - theo học lớp ngoại khóa này. Cậu nảy sinh tình cảm rồi đề nghị cùng viết kịch bản và 2 người yêu nhau.
Tổng thống đắc cử trẻ tuổi nhất lịch sử Pháp: Emmanuel Macron - ảnh 3
Macron thời trẻ và cô giáo Brigitte Trogneux Chụp từ clip
Nếu như hai người em trong nhà đi theo con đường khoa học của cha mẹ để trở thành bác sĩ thì Emmanuel Macron lựa chọn các ngành xã hội. Có lẽ sự lựa chọn này do từ nhỏ, ông đã được bà ngoại Manette truyền lại tình yêu văn chương, nghệ thuật. Không chỉ là học sinh giỏi toàn diện, hầu như luôn đứng nhất lớp, song song đó, ông còn theo học khoa piano của Nhạc viện Amiens trong suốt 10 năm.
Cuối bậc trung học, cậu học sinh Macron rời Amiens để theo học trường Henri IV, một trong những trường trung học danh giá nhất tại Paris và tốt nghiệp tú tài với bằng xuất sắc. Xa mặt nhưng không cách lòng, tình cảm của chàng sinh viên với cô giáo Brigitte ở quê nhà vẫn rất sâu đậm. Macron tốt nghiệp thạc sĩ ngành triết học tại Đại học Paris-Nanterre, sau đó làm trợ lý cho triết gia nổi tiếng của Pháp Paul Ricoeur trong giai đoạn 1999-2001. Ngoài ra, vị tổng thống vừa đắc cử còn tốt nghiệp Trường Hành chính quốc gia Pháp (ENA) và Viện Nghiên cứu Chính trị Paris.
Một bạn học của ông Macron kể: “Không chỉ học rất giỏi - điều cũng bình thường ở những trường danh tiếng tại Paris - Macron tạo được sự chú ý ở cách mà cậu ta tạo dựng quan hệ với người khác. Từ thầy cô, bạn học đến cả bác gác cổng, Macron lúc nào cũng tươi cười chào hỏi, nói chuyện với ai thì lúc nào cũng nhìn thẳng vào mắt người đó”. Và tuy rất bận rộn nhưng khi có được chút thời gian, Macron lại về thăm cô giáo Brigitte.
Gõ cửa quyền lực
Học ở những trường hàng đầu Pháp, tốt nghiệp cũng ở hàng “top”, nên ông Macron lập tức có được những việc làm rất tốt. Khả năng thích ứng ở mọi môi trường làm việc, cả nhà nước lẫn tư nhân, giúp ông nhanh chóng gây được sự chú ý. Nhiều doanh nhân, chính trị gia tên tuổi bắt đầu để ý đến “cậu nhân viên trẻ tuổi” Emmanuel Macron. Ông bắt đầu chạm tới trung tâm của quyền lực nước Pháp khi trở thành báo cáo viên của Ủy ban phát triển kinh tế quốc gia do chuyên gia Jacques Atalli đứng đầu vào năm 2007, dưới thời của Tổng thống Nicolas Sarkozy. Cùng năm này, ông Macron kết hôn với cô giáo cũ Brigitte. Từ năm 2008-2012, ông trở thành chuyên viên cấp cao của ngân hàng Rothschild & Cie, từng tham gia đàm phán thành công những thương vụ hàng tỉ USD.
Tổng thống đắc cử trẻ tuổi nhất lịch sử Pháp: Emmanuel Macron - ảnh 4
Ông Macron và phu nhân Brigitte AFP
Rất thành công trong lãnh vực kinh tế nhưng ông cảm thấy có hứng thú với chính trường hơn khi bắt đầu làm cố vấn kinh tế cho ứng viên tổng thống của đảng Xã hội François Hollande từ năm 2011. Tuy không gặp thường xuyên nhưng những bản báo cáo, ghi chú của viên cố vấn trẻ ngày càng chứng tỏ được giá trị. Khi ông Hollande đắc cử tổng thống vào năm 2012, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng thư ký của Điện Élysée. Tháng 8.2014, ở tuổi 37, ông Macron trở thành Bộ trưởng Kinh tế trẻ tuổi thứ 2 trong lịch sử Pháp (kỷ lục thuộc về cựu Tổng thống Valéry Giscard d’Estaing, được bổ nhiệm vị trí này vào năm 1962, khi mới 36 tuổi).
Năm ông Macron 30 tuổi, cấp trên là chuyên gia kinh tế nổi tiếng Jacques Attali từng nhận định với ông: “Cậu biết không, Emmanuel, cậu có tố chất để vươn đến vị trí tối cao của đất nước”. Gần 10 năm sau, lời nhận định đó đã được chứng minh.
Lan Chi
(Từ Paris)

Nghi phạm Cướp ngân hàng tại Trà Vinh do thua cá độ bóng đá


Thứ Hai, 08/05/2017, 02:10:56
 Font Size:     |        Print
Sáng 7-5, Công an tỉnh Trà Vinh công bố kết quả điều tra truy xét vụ cướp tài sản xảy ra tại phòng giao dịch Duyên Hải Vietcombank chi nhánh Trà Vinh.

Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cho biết: Từ sự phối hợp của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), lực lượng Công an tỉnh Trà Vinh và sự giúp đỡ cung cấp về hình ảnh, thông tin của quần chúng nhân dân, sau 10 ngày xảy ra vụ cướp, các đơn vị nghiệp vụ xác định được nghi phạm và tiến hành bắt giữ. Nghi phạm là Lê Lâm Hưng, SN 1988, HKTT tại Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), đăng ký tạm trú tại khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải. Hưng là kỹ sư điện, hiện đang làm việc tại Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3.

Khám xét nơi ở của Hưng, trinh sát thu giữ 10 triệu đồng và 35.900 USD. CQĐT thu giữ xe gắn máy Hưng mượn của bạn để sử dụng đi gây án. Khẩu súng dùng làm hung khí gây án Hưng khai là súng giả, mua tại chợ Kim Biên, TP Hồ Chí Minh. Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, do bị thua cá độ bóng đá, dẫn đến nợ nần nên lên kế hoạch cướp ngân hàng. Sau khi gây án, để tránh bị lộ Hưng vẫn đi làm việc bình thường như mọi ngày.

Kịp thời biểu dương thành tích phá án xuất sắc, UBND tỉnh Trà Vinh quyết định thưởng 50 triệu đồng, Thị ủy Duyên Hải thưởng 40 triệu đồng và Vietcombank thưởng 50 triệu đồng tặng Ban chuyên án.

Côn đồ hành hung bệnh nhân trong bệnh viện

Ngày 7-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang thu thập chứng cứ để làm rõ vụ việc nhóm côn đồ dùng hung khí gây thương tích cho một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, 4 giờ sáng cùng ngày, hàng chục đối tượng đi xe máy, mang theo hung khí xông thẳng vào bệnh viện, khống chế nhân viên và bảo vệ, dùng hung khí gây thương tích một bệnh nhân nam (chưa rõ danh tính) đang nằm điều trị tại đây, khiến người này bị nhiều vết thương nặng. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ đi.

Nhân dân bắt tội phạm

Hồi 11 giờ ngày 7-5, Nguyễn Thành Đức, SN 1985 (sống lang thang chưa rõ địa chỉ) điều khiển xe mô-tô BKS 65L1-5004 chở Phạm Minh Tâm, SN 1988, ngụ khóm 2, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long), khi đi đến nhà Huỳnh Thị Tuyết Nhung (SN 1973, ngụ ấp Tân Minh, xã Tân Lược, huyện Bình Tân) phát hiện không có người trông coi nên Đức xuống xe vào nhà lấy trộm máy tính bảng hiệu HUAWEI (trị giá khoảng 2 triệu đồng), còn Tâm ngồi ngoài xe đợi. Sau đó người dân và Công an xã Tân Bình phát hiện vây bắt được Đức và Tâm. Cơ quan chức năng tạm giữ hai đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Cháy tàu thu mua hải sản

TTXVN - Khoảng 5 giờ 30 phút sáng 7-5, một tàu thu mua hải sản đang neo đậu tại Cảng cá huyện Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) bất ngờ bốc cháy. Theo thống kê sơ bộ, phần lớn các thiết bị, dụng cụ trên tàu bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Thiệt hại ước tính khoảng 4 tỷ đồng, không thiệt hại về người.

Theo Phòng Kinh tế huyện Phú Quý, tàu thu mua hải sản nêu trên mang số hiệu BTh99919-TS có công suất 500CV thuộc doanh nghiệp Trường Thạnh, có trụ sở tại xã Long Hải, huyện Phú Quý. Khi phát hiện sự cố, chính quyền xã Long Hải phối hợp lực lượng PCCC huyện Phú Quý đưa thiết bị ra hiện trường. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do tàu neo đậu cách đất liền khoảng 400 đến 500m. Một số ngư dân ở gần khu vực xảy ra sự cố cũng đã tới hỗ trợ chữa cháy.

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Vận chuyển gần 200 kg mỡ và nội tạng động vật hỏng

Vào hồi 7 giờ 10 phút ngày 7-5, tại khu vực Chợ Cồn (thôn Phú Mỹ, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp các đơn vị liên quan ở Lộc Hà phát hiện, bắt quả tang Mai Thị Chương, SN 1975, trú ở thôn Quan Nam, xã Hồng Lộc (Lộc Hà) đi xe máy chở năm bao tải chứa mỡ, nội tạng động vật đã biến đổi mầu sắc, bốc mùi hôi thối (có trọng lượng gần 200 kg). Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng. Đối tượng khai nhận chở thuê số mỡ và nội tạng động vật trên từ thành phố Hà Tĩnh về cho một người khác ở xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cướp tài sản

Ngày 7-5, Công an huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, bắt tạm giam Lò Văn Sơn (29 tuổi) và Vi Văn Uốn (22 tuổi), cùng ở xã Mường Chanh, huyện Mường Lát về hành vi cướp tài sản. Trước đó, ngày 29-4, tại địa bàn xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, Sơn và Uốn phát hiện chị Đào Thị Thơ (42 tuổi), ở xã Vạn Mai, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình chở hàng đi bán. Sơn và Uốn tạo vật cản chắn đường, dùng dao uy hiếp, lục soát, cướp gần bảy triệu đồng của chị Thơ rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Thụ lý tin báo của quần chúng, lực lượng công an tập trung điều tra làm rõ, truy bắt hai đối tượng. Sơn và Uốn khai nhận gây ra vụ cướp tài sản trên để có tiền mua ma túy sử dụng. Công an huyện Quan Hóa tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ vụ án.

Dùng súng tự chế bắn hai người bị thương

Ngày 7-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang truy bắt Nguyễn Hoàng Phong (31 tuổi), ngụ phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, cùng đồng bọn gây ra vụ nổ súng làm hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, tối 5-5, anh Trần Văn Lực ở trọ khu vực Lò Lu, ấp Đồng Nai, xã Hóa An, TP Biên Hòa đi chơi không khóa cửa phòng. Khoảng 23 giờ cùng ngày, khi quay về thì thấy Phong (có quen với Lực) và nhóm thanh niên đang ở trong phòng của mình sử dụng ma túy. Không đồng tình, Lực đuổi Phong cùng nhóm bạn của Phong ra ngoài. Bị đuổi, Phong đe dọa sẽ quay lại trả thù. Sợ Phong trả thù, khoảng 1 giờ ngày 6-5, Lực gọi điện cho bạn là Nguyễn Hoàng Đức Thanh đến đón. Khi Thanh đi xe máy chở Lực đến giữa cầu Hóa An, xã Hóa An, nhóm của Phong đi xe máy đuổi theo và dùng súng tự chế bắn Lực và Thanh khiến cả hai bị thương. Sau khi bị bắn, Lực và Thanh đến Công an xã Hóa An trình báo sự việc.

Hiện, các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Kết luận vụ tai nạn thảm khốc: Do xe tải lao thẳng vào đường cấm

Dân trí Chiều 7/5, UB An toàn giao thông quốc Gia và Lãnh đạo Bộ GT-VT có cuộc họp khẩn với UBND tỉnh Gia Lai cùng các Sở, ban, ngành để kết luận nguyên nhân ban đầu về vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn, xác định hoạt động cứu chữa và thống kê số người thương vong ban đầu.
 >> Xe tải lao như tên trên đường ngược chiều gây nên vụ tai nạn thảm khốc
 >> Tai nạn thảm khốc, 12 người chết, 22 người bị thương

Khoảng 18h hôm nay có thêm một người tử vong, nâng con số người thiệt mạng lên 13. Hiện có 32 người đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.


Lãnh đạo Bộ GTVT, cùng các Sở, ban ngành trên địa bàn đến thăm các nạn nhân của vị tai nạn
Lãnh đạo Bộ GTVT, cùng các Sở, ban ngành trên địa bàn đến thăm các nạn nhân của vị tai nạn
Theo báo cáo nhanh của Uỷ ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 4h30 ngày 7/5. Xe tải 77C-139.37 do Võ Văn Quý (SN 1990 trú tại Phú Kim, xã Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định) điều khiển theo hướng Bình Định đến xã Hrú (Chư Pưh) để giao 20 tấn phân bón.
Trên đường đi, chiếc xe này đã vượt trạm thu phí, sau đó vượt thêm 1 chiếc xe khách khác chạy cùng chiều. Chiếc xe tải chạy với tốc độ rất cao và liên tục rú còi để vượt xe. Tài xế Quý lái xe với tốc độ cao chạy ngược chiều trong làn đường một chiều và tông vào xe khách xe khách 18B-018.32 do tài xế Nguyễn Văn Vượng (Sn 1965, trú tại xã Hoàng Sơn, huyện Giao Thủy, Nam Định) điều khiển. Trên xe khách lúc này chở 42 hành khách.
Thượng tá Trương Đức Đương, Phó phòng PC45 cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn là do lái xe tải Võ Văn Quý điều khiển xe tải chạy quá tốc độ quy định đi vào làn đường ngược chiều có giải phân cách cứng (đường cấm) rồi tông vào xe khách gây hậu quả nghiêm trọng.

Lãnh đạo UB An toàn giao thông Quốc gia thăm, động viên các nạn nhân và người nhà.
Lãnh đạo UB An toàn giao thông Quốc gia thăm, động viên các nạn nhân và người nhà.
Cũng theo Thượng tá Đương, do nghi ngờ tài xế Quý dùng thuốc phiện nên công an đã tiến hành lấy mẫu máu đi xét nghiệm nhưng kết quả âm tính. Để khách quan, cơ quan chức năng tiếp tục lấy máu kiểm nghiệm lần nữa. Việc tài xế Quý có nghiện ma túy trước đó hay không, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra.
Báo cáo của UB An toàn giao thông tỉnh, nguyên nhân ban đầu được xác định, xe tải chạy với tốc độ nhanh (như thông tin từ Tổng cục Đừng bộ Việt Nam, qua trích xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, thời điểm xảy ra tai nạn xe tải chạy với tốc độ 105km/h) và chạy ngược chiều trong làn đường một chiều.
Trong số những người thiệt mạng có ông Nguyễn Văn Vượng (52 tuổi, một trong 2 tài xế của xe khách) và anh Đặng Duy Phúc (23 tuổi, phụ xe tải). Những người chết đa phần trú tại tỉnh Đắk Nông. Có 2 người chết chưa xác định được danh tính.
Trong số 32 người bị thương, có 1 người hiện đang trong tình trạng nguy kịch là tài xế xe tải Võ Văn Quý (27 tuổi, trú tại Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định). Những người bị thương khác trú ở tỉnh ở Đắk Nông, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Nam Định. Có người chưa rõ họ tên.
Về trường hợp của tài xế gây tai nạn Võ Văn Quý, tại bệnh viện, người này bị hôn mê nặng. Bác sĩ trực tiếp điều trị cho biết, bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng, chấn thương phổi, tiên lượng sức khỏe xấu.
Ông Võ Ngọc Thành – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thông tin: “Chúng tôi đã chỉ đạo làm nhanh công tác khám nghiệm hiện trường, dọn dẹp, xử lý hiện trường. Đề nghị sở Y tế tiến hành khử trùng khu vực hiện trường. Bên cạnh đó, đề nghị sở Tài nguyên - Môi trường xử lý số lượng phân bón bị vương vãi. Các lực lượng đồng thời tập trung mọi nguồn lực sẵn có để tập trung cứu chữa các nạn nhân, tạo điều kiện và hỗ trợ để giúp người nhà đưa thi thể về quê an táng”.


 

UB An toàn giao thông quốc Gia và lãnh đạo Bộ GT-VT có cuộc họp khẩn với UBND tỉnh Gia Lai cùng các Sở, ban, ngành
UB An toàn giao thông quốc Gia và lãnh đạo Bộ GT-VT có cuộc họp khẩn với UBND tỉnh Gia Lai cùng các Sở, ban, ngành
Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch UB An toàn giao thông Quốc gia đánh giá cao, nỗ lực của các ngành chức năng tỉnh Gia Lai, đặc biệt là người dân huyện Chư Sê trong việc nỗ lực cứu người bị nạn, bảo quản tài sản. Ông Hùng nhấn mạnh, thời gian tới, UB An toàn giao thông Quốc gia sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra các phương tiện giao thông, trong đó tập trung các xe khách, xe tải có trọng tải lớn lưu thông trên đường. Ban An toàn giao thông các địa phương phải thường xuyên tăng cường kiểm tra các phương tiện, kiểm tra sát hạch lái xe, đặc biệt là tăng cường kiểm soát tốc độ đối với xe khách, xe tải...
Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ GT-VT Lê Đình Thọ cho biết, hiện đã có 8 thi thể nạn nhân được người thân đến nhận, còn 5 thi thể còn lại vẫn chưa xác định được danh tính. Thứ trưởng Thọ cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng các ban ngành tạo điều kiện cho người thân các nạn nhân trong thời gian đến nhận dạng thi thể.
Được biết, Ban an toàn giao thông huyện Chư Sê hỗ trợ cho gia đình mỗi nạn nhân tử nạn 10 triệu đồng, các nạn nhân bị thương 5 triệu đồng/người. UB An toàn giao thông Quốc hỗ trợ gia đình mỗi người chết 5 triệu đồng, mỗi người bị thương 2 triệu đồng.
Phạm Hoàng

Arsenal 2-0 MU: Wenger đã thắng Mourinho

Dân trí Với các bàn thắng của Xhaka và Welbeck, Arsenal đã giành chiến thắng ngọt ngào trước MU. Đây mới là lần đầu tiên Wenger thắng được Mourinho ở đấu trường Premier League…
 >> 5 cầu thủ khoác áo MU và Arsenal trong kỷ nguyên Premier League
 >> Arsenal - Man Utd: Không thắng thì nguy



Phút 90+4: Hết giờ
Phút 90+2: Đón bóng bật ra từ trong vòng cấm địa, dứt điểm luôn, bóng đi trúng vị trí của Cech
Phút 90+1: Rashford đi bóng đầy nỗ lực ở bên trái, nhưng anh không thể dứt điểm qua hàng thủ của Arsenal
Phút 84: MU thay người. Scott McTominay vào thay Mata.
Phút 84: Arsenal thay người. Welbeck nhường chỗ cho Giroud, Bellerin vào thay Oxlade-Chamberlain


McTominay (phải) được Mourinho cho ra mắt MU
McTominay (phải) được Mourinho cho ra mắt MU

Phút 80: Rooney dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng vẫn đi quá cao so với khung thành. MU vẫn chưa thể đưa bóng vào trong vòng cấm địa để dứt điểm.
Phút 75: Arsenal thay người. Coquelin thế chỗ Xhaka
Phút 72: Rashford băng xuống thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ Arsenal, nhưng trọng tài cho rằng tiền đạo trẻ của MU đã việt vị
Phút 70: Ozil thực hiện cú căng ngang từ bên trái cắt mặt khung thành đối phương, nhưng cũng quá sâu với đồng đội của anh


Welbeck ăn mừng sau pha ghi bàn vào lưới MU
Welbeck ăn mừng sau pha ghi bàn vào lưới MU

Phút 65: Rooney sút phạt từ bên ngoài vòng cấm địa đưa bóng vào góc trái, Cech đã tung người đẩy bóng ra ngoài cứu thua cho đội chủ nhà
Phút 63: MU thay người. Rasford vào thay Herrera
Phút 61: MU thay người. Lingard vào thay Mkhitaryan.
Phút 57 - Bàn thắng: Oxlade-Chamberlain tạt bóng từ bên phải vào đúng vị trí của Welbeck, tiền đạo người Anh thoải mái đánh đầu tung lưới đội bóng cũ nhân đôi cách biệt
Phút 54 - Bàn thắng: Xhaka dứt điểm từ cách khung thành phải tới 27m. Bóng đập lưng của Herrera rồi vọt lên và rơi xuống góc bên trái cầu môn, De Gea bay người hết tầm nhưng không thể cứu thua. Rất may mắn cho Arsenal
Phút 53: Gibbs băng xuống sát biên ngang bên trái, khá thoáng nhưng hậu vệ của Arsenal lại tạt bóng ra ngoài
Phút 47: Martial băng xuống nhận bóng dưới hậu vệ của Arsenal, nhưng trọng tài đã hãm tiền đạo người Pháp khi thổi còi bắt việt vị


Cú tung móc hỏng của Welbeck
Cú tung móc hỏng của Welbeck

Hết hiệp 1
Phút 45+1: Dường như Carrick đã để bóng chạm tay trong vòng cấm địa, nhưng trọng tài không có phản ứng.
Phút 42: Trọng tài xác định Herrera phạm lỗi với Sanchez ở giữa sân. Các cầu thủ Arsenal đá phạt nhanh nhưng không đặt bóng đúng điểm nên trọng tài yêu cầu phải thực hiện lại


Rooney không thể thắng Cech trong tình huống đối mặt
Rooney không thể thắng Cech trong tình huống đối mặt

Phút 37: Welbeck băng xuống nhận bóng cách khung thành của MU chừng 5m, tuy nhiên trợ lý trọng tài phất cờ báo việt vị. Một tình huống bắt lỗi khá nhạy cảm. Tuy nhiên dù trọng tài không bắt lỗi thì Welbeck cũng tung móc hụt
Phút 32: Holding chuyền về không quan sát, bóng đi giữa Cech và Koscielny khiến cả hai đều lưỡng lự. Rooney lao lên lấy bóng nhưng đáng tiếc anh lại không thắng được Cech trong pha đối mặt.
Phút 31: Oxalde-Chamberlain giữ bóng rất tự tin ở đầu vòng cấm địa, rồi dứt điểm căng. Bóng khẽ chạm vào Smalling nhưng thủ thành De Gea vẫn tung người chính xác đẩy bóng ra ngoài.


Wenger (phải) trên băng ghế chỉ đạo của Arsenal. Chiến lược gia người Pháp thường xuyên ngồi theo dõi trận đấu thay vì ra sát đường biên chỉ đạo học trò thi đấu
Wenger (phải) trên băng ghế chỉ đạo của Arsenal. Chiến lược gia người Pháp thường xuyên ngồi theo dõi trận đấu thay vì ra sát đường biên chỉ đạo học trò thi đấu

Phút 27: Sóng gió trước khung thành của De Gea khi Welbeck hãm được bóng sau quả phạt góc của đội chủ nhà. Tiền đạo người Anh chỉ cách cầu môn chừng 3m, tuy nhiên các cầu thủ MU đã vây kín không cho Welbeck khe hở để xoay trở, dứt điểm
Phút 25: Đón quả tạt từ bên phải vào, Rooney đã đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc trái. Khá đáng tiếc cho tiền đạo người Anh, Cech cũng không kịp phản ứng sau pha dứt điểm của đối phương.
Phút 21: Mata thực hiện cú đá phạt góc phải cho MU, Cech đã phải lao người ra đấm bóng giải nguy sau khi không cầu thủ nào của đội chủ nhà đón được bóng
Phút 15: Welbeck đi bóng rất dẻo, anh vượt qua được Jones để xâm nhập trung tâm vòng cấm địa, may cho MU khi Herrera kịp lùi về cắt bóng hỗ trợ đồng đội giải nguy


Holding (trái) theo kèm chặt Herrera (phải)
Holding (trái) theo kèm chặt Herrera (phải)

Phút 9: Sanchez tỉa bóng dọc bên phải trung lộ cho Ramsey thoát xuống dứt điểm ở bên phải vòng cấm địa. Một cú sút chéo góc của tiền vệ người xứ Wales, nhưng De Gea đã đổ người đẩy bóng ra ngoài.
Phút 5: Martial băng xuống rất nhanh vượt qua hậu vệ của Arsenal và dứt điểm ở bên trái vòng cấm địa. Cech đổ người đẩy bóng ra ngoài chịu phạt góc
Phút 5: Sanchez băng xuống rất nhanh ở bên trái vượt qua Tuanzebe, cú căng ngang của anh không qua được De Gea


Oxalade-Chamberlain (trái) phạm lỗi với Mkhitaryan (phải)
Oxalade-Chamberlain (trái) phạm lỗi với Mkhitaryan (phải)

Phút 3: Mata tạt bóng từ bên phải vào trong trung tâm vòng cấm địa, Rooney băng xuống đánh đầu đưa vọt xà ngang không gây nguy hiểm cho khung thành của Cech
Phút 1: Arsenal giao bóng trước
22h00 - Trận đấu bắt đầu


Rooney khởi động ở Emirates, anh sẽ được đá ở vị trí trung phong trận đấu này
Rooney khởi động ở Emirates, anh sẽ được đá ở vị trí trung phong trận đấu này


Tuanzebe cùng các đồng đội tiến tới Emirates
Tuanzebe cùng các đồng đội tiến tới Emirates
Đội hình thi đấu
Arsenal: Cech, Holding, Koscielny, Monreal, Oxlade-Chamberlain, Ramsey, Xhaka, Gibbs, Ozil, Alexis, Welbeck
Man United: De Gea, Tuanzebe, Smalling, Jones, Darmian, Carrick, Herrera, Mata, Rooney, Mkhitaryan, Martial


Cổ động viên Arsenal tiếp tục tuần hành đòi Wenger từ chức
Cổ động viên Arsenal tiếp tục tuần hành đòi Wenger từ chức
Arsenal - MU: Ba điểm nuôi hi vọng


Những khẩu thần công, biểu tượng của CLB Arsenal được đặt bên ngoài Emirates
Những khẩu thần công, biểu tượng của CLB Arsenal được đặt bên ngoài Emirates


Bên ngoài sân vận động Emirates trước giờ bóng lăn. Anh ninh đã được thắt chặt nhằm đảm bảo cho trận đấu diễn ra trong an toàn
Bên ngoài sân vận động Emirates trước giờ bóng lăn. Anh ninh đã được thắt chặt nhằm đảm bảo cho trận đấu diễn ra trong an toàn

Hạo Minh

Cả xóm bàng hoàng khi biết hung thủ vụ cướp táo tợn ở ngân hàng

Dân trí Chiều 7/5, PV Dân trí đến căn nhà nghi phạm Lê Lâm Hưng đang thuê trọ để đi làm hơn 1 năm qua. Hàng xóm xung quanh hết sức bất ngờ khi biết tin nghi phạm lại dám liều lĩnh gây ra vụ cướp ngân hàng táo tợn đến như vậy.
 >> Phá án cướp ngân hàng: Lần đường rút lui của thủ phạm từ camera nhà dân
 >> Nhìn lại 10 ngày phá án vụ cướp ngân hàng hơn 2 tỷ đồng

Bà Hai Lép, hàng xóm với nghi phạm Hưng cho biết: “Chiều hôm qua khi thấy cán bộ công an dẫn Hưng về khám xét nhà mới biết đây là hung thủ gây ra vụ cướp táo tợn làm xôn xao dư luận ở địa phương. Tôi và những người dân sống xung quanh hết sức bất ngờ vì Hưng là cán bộ rất hiền lành, đối xử với hàng xóm rất tốt lại dám dùng súng cướp hơn 2 tỷ đồng ở ngân hàng”.
Ông Dũng kể chuyện nghi phạm Hưng đến thuê nhà ở trọ hơn 1 năm qua tại địa phương
Theo bà Lép, gia đình Hưng dọn về đây, thuê nguyên căn nhà để ở hơn 1 năm nay. Gần đây, mẹ vợ Hưng từ miền Bắc cũng vào để chăm sóc 2 con cho vợ chồng Hưng đi làm. Bình thường, sau giờ làm, Hưng hay bồng con đi sang hàng xóm chơi rất vui vẻ, hòa đồng và ít khi thấy tổ chức nhậu nhẹt. Cả ngày hôm nay, sau khi Hưng bị bắt, gia đình đã đóng kín cửa, không giao tiếp với hàng xóm như mọi khi.
Căn nhà nghi phạm Hưng thuê ở trọ hơn 1 năm qua
Căn nhà nghi phạm Hưng thuê ở trọ hơn 1 năm qua
Còn ông Lương Văn Dũng, Tổ trưởng tổ nhân dân tự quản số 12 (khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) cho biết: “Hơn 1 năm trước khi gia đình dọn về đây xin sống, Hưng có có đến xin trạm trú và tôi đã hướng dẫn lên công an phường để đăng ký. Suốt thời dài sống ở đây, Hưng rất tốt, hòa đồng với bà con lối xóm nên ai cũng bất ngờ khi hay tin Hưng bị bắt vì cướp ngân hàng. Có thể do cá độ bóng đá, nợ nhiều quá không có tiền trả nên mới làm liều như vậy. Địa điểm ngân hàng Vietcombank cách đây chỉ khoảng 1 km nên có thể Hưng đã nghiên cứu kỹ để ra tay cướp”.
Bà Hai Lép rất bất ngờ khi hay tin Hưng cướp ngân hàng
Bà Hai Lép rất bất ngờ khi hay tin Hưng cướp ngân hàng
Trước đó, như Dân trí đã thông tin Vào khoảng 16h30 phút chiều 26/4, nhân viên Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Duyên Hải (tại đường Điện Biên Phủ, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) bất ngờ khi bị một đối tượng bịt mặt xông vào cửa rồi uy hiếp lấy đi hơn 2 tỷ đồng.
Theo đó, tài sản bị mất gồm 1,580 tỷ tiền mặt và 35.900 USD. Thời điểm trên, nhân viên ngân hàng tất toán tiền trong ngày và không khách hàng giao dịch.
Sau khi khoanh vùng các đối tượng khả nghi, đến khoảng 14h chiều 6/5, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm Lê Lâm Hưng, (SN 1988, quê quán Khoái Châu, Hưng Yên; hộ khẩu thường trú tại Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh). Nghi phạm Hưng là kỹ sư điện, hiện đang công tác tại Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 và đăng ký tạm trú tại khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Nghi phạm Hưng trong trại tạm giam
Nghi phạm Hưng trong trại tạm giam
Ngay trong chiều ngày 6/5, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã có mặt tại hiện trường và cùng các điều tra viên lấy lời khai nghi phạm cướp ngân hàng ở tỉnh Trà Vinh. Thông tin ban đầu, nghi phạm đã dùng gần 1,6 tỷ đồng cướp được để trả nợ do thua cá độ bóng đá.
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thông tin hành trình phá án của vụ cướp ngân hàng ở Trà Vinh
Tại cơ quan công an, nghi phạm Hưng thừa nhận một mình gây ra vụ dùng súng cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh vào chiều 26/4. Theo đó, Hưng đã điều nghiên hoạt động của ngân hàng trong nhiều ngày để ra tay gây án. Hưng khai đã mua khẩu súng trên tại TP Hồ Chí Minh trước đó để đem về Duyên Hải nhằm mục đích cướp ngân hàng. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã thu giữ 35.900 USD và khoảng 10 triệu đồng tiền mặt. Còn lại hơn 1,6 tỷ đồng Hưng khai đã trả nợ do thua cá độ bóng đá. Riêng bộ quần áo dùng để gây án Hưng khai đã phi tang, chiếc xe gắn máy mượn của một người bạn đã trả lại sau khi gây án.
Nghi phạm Hưng (giữa) bị dẫn giải về cơ quan công an
Nghi phạm Hưng (giữa) bị dẫn giải về cơ quan công an
Sáng ngày 7/5, Đại tá Lê Văn Việt - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cho biết: “Ban chuyên án tiến hành sàng lọc đối tượng ở địa phương, đối tượng ở địa bàn khác đến và công nhân. Sau đó, tập trung đi sâu vào đối tượng Hưng có một số bất minh như: Sau khi gây án thì chiều đối tượng trả nợ ngay, đối tượng có thời gian đi lại bất minh, có biểu hiện tâm lý không bình thường... Khi có đủ chứng cứ liên quan, cơ quan công an tiến hành bắt khẩn cấp và trên đường dẫn giải đối tượng nhận ngay việc mình đã làm. Đồng thời, trong vụ án này, vai trò của quần chúng nhân dân khá lớn khi đã cung cấp đầy đủ những gì mình có như: camera của người dân, của doanh nghiệp. Qua camera cơ quan phát hiện đường đi và đường tẩu thoát của đối tượng trước và sau khi gây án để tiến hành điều tra, phá án”.
Minh Giang

Bắc Hàn 'bắt giữ công dân Mỹ Kim Hak-song'

  • 6 giờ trước


Bản quyền hình ảnh PUST
Image caption Tin tức nói Kim Hak-song làm việc tại Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng

Bắc Hàn nói đã bắt giữ một công dân Mỹ, bị tình nghi là có "các hành động thù nghịch" chống lại nhà nước.
Kim Hak-song làm việc tại Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng (PUST), bị bắt giữ hôm 6/5, hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn, KCNA nói.
Có ba công dân Hoa Kỳ khác hiện đang bị giam giữ tại Bắc Hàn, trong đó có Kim Sang-duck, người từng dạy học tại PUST.
Bắc Hàn tiết lộ danh tính công dân Mỹ
'Hạm đội Mỹ' hướng khỏi Bắc Hàn
Bắc Hàn phóng tên lửa không thành
‘Người dân Bắc Hàn sẽ lật đổ chế độ’
Hoa Kỳ từng cáo buộc Bắc Hàn bắt giữ các công dân Mỹ và dùng họ như những con tốt trong ván cờ.
KCNA nói "một tổ chức có liên quan" đã "tiến hành một cuộc điều tra chi tiết" về các tội mà ông Kim Hak-song bị cho là đã phạm, nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Kim Hak-song từng tự mô tả bản thân là một nhà truyền giáo Thiên chúa, người đã tham dự việc khởi động một nông trại thử nghiệm tại PUST, hãng tin Reuters tường thuật, dẫn nguồn từ tin ông Kim đăng trên mạng.
PUST là trường đại học chủ yếu dành cho con em tầng lớp ưu tú ở Bắc Hàn.
Trường được một doanh nhân Thiên chúa giáo người Mỹ gốc Triều thành lập hồi 2010, với phần lớn chi phí là do các quỹ Thiên chúa giáo ở Mỹ và Nam Hàn tài trợ.
Một số giảng viên ngoại quốc được cho là đã tham gia giảng dạy tại đây.

Bản quyền hình ảnh AFPUS citizen Kim Dong-chul addresses a news conference in Pyongyang, in this photo released by KCNA, 25 March 2016
Image caption Một công dân khác của Mỹ, Kim Dong-chul, bị mức án 10 năm lao động khổ sai
Vụ bắt giữ diễn ra giữa lúc căng thẳng dâng cao giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ.
Bình Nhưỡng đã đe dọa tiến hành một vụ thử hạt nhân mới, trong lúc Hoa Kỳ gửi tàu chiến tới khu vực và nói sẽ quyết chặn việc Bắc Hàn phát triển vũ khí hạt nhân.
Trump giễu tuyên bố thử tên lửa của Bắc Hàn
Bắc Hàn 'sẽ tự vệ bằng vũ lực'
Bắc Hàn: Ai dám cưỡi lên lưng Kim Jong-un?
Hôm thứ Sáu, Bắc Hàn cáo buộc các nhân viên Hoa Kỳ và Nam Hàn là có âm mưu ám sát Lãnh tụ Tối cao của Bình Nhưỡng, ông Kim Jong-un.
Chính phủ Hoa Kỳ và Nam Hàn không bình luận gì, nhưng các chuyên gia tỏ ý nghi ngờ về nội dung cáo buộc trên.Otto Frederick Warmbier, flanked by two North Korean guards

Bản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Otto Warmbier bị bắt tại Bắc Hàn hồi tháng 1/2016
Ông Kim Hak-song là công dân Mỹ thứ tư bị Bình Nhưỡng bắt giữ.
Các trường hợp bị bắt trước đó gồm:
  • Kim Sang-duck, một giảng viên trường PUST. Bị bắt giữ hồi tháng Tư với cáo buộc âm mưu "lật đổ" chính quyền. Truyền thông Nam Hàn nói ông 55 tuổi và đã tham gia các hoạt động nhân đạo tại Bắc Hàn.
  • Kim Dong-chul, 62 tuổi, bị án 10 năm lao động khổ sai hồi năm ngoái do cáo buộc làm gián điệp.
  • Sinh viên Otto Warmbier, 22 tuổi, bị án 15 năm lao động khổ sai do định đánh cắp một biển hiệu tuyên truyền trong khách sạn.

Lưu dân miền Trung khai phá đất Sài Gòn xưa

Đối đầu thú dữ, khẩn hoang rừng rậm, những lưu dân từ Quảng Nam, Quảng Ngãi… đã biến vùng đất Sài Gòn Gia Định thành nơi trù phú - là đô thị bậc nhất nước sau 300 năm.

Vùng đất Nam Bộ đầu thế kỷ 17 được nhà truyền giáo phương Tây Alexandre de Rhodes miêu tả "quạnh hiu, hoang mạc, không có vật gì thuộc về sự sống". Còn cuốn Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn ghi nhận "từ các cửa biển Cần Giờ, Soài Rạp, cửa Tiểu, cửa Đại trở lên toàn là rừng rậm hàng nghìn dặm".
Nơi này bị hoang hóa do sự tan rã cơ cấu dân cư. Những nhóm người bản địa như Mạ, Stiêng, Khơme… sống thưa thớt tại một số vùng, trong đó có Sài Gòn ngày nay. Người dân cũng không bị ràng buộc bởi một chính quyền nào.
luu-dan-mien-trung-khai-pha-dat-sai-gon-xua
Khu vực Bến Nghé - nơi những cư dân miền Trung đầu tiên vào lập làng ấp. Ảnh: Tư liệu.
Theo Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức, lưu dân miền Trung bắt đầu đến vùng Bến Nghé khai phá từ hơn 300 năm trước. Các gò đất cao ở Chợ Quán, gò Cây Mai, Bà Chiểu, Gò Vấp… đến Hóc Môn là nơi mà người Việt đến khai hoang, lập làng ấp đầu tiên.
Nhưng những điểm định cư chỉ rải rác, chủ yếu dọc theo sông rạch, nơi thuận lợi giao thông thuyền bè. Đất hoang, rừng rậm vẫn còn nhiều vì hầu hết họ là dân nghèo phiêu bạt, không có tài sản, phương tiện sản xuất.
Lưu dân miền Trung bỏ quê vào Nam vì khí hậu khắc nghiệt, chán cảnh chiến tranh liên miên, thuế má hàng chục khoản. Họ lại chịu nhiều ách áp bức, bóc lột của quan lại, cường hào địa phương.
"Di dân khẩn hoang gặp nhiều khó khăn ở vùng đất mới với bùn lầy nước đọng, muỗi mòng rắn rết… nhưng không sờn lòng vì dù sao thú dữ trước mặt cũng không ác bằng quan lại, vua chúa nơi quê nhà", biên khảo của nhà văn Sơn Nam, ghi.
Việc nộp thuế ở Sài Gòn Gia Định thuở đầu khá thoải mái vì chính quyền chưa tổ chức chặt chẽ. Lưu dân khai phá bao nhiêu ruộng đất chỉ cần khai báo với cấp trên. Quan lại cũng không xuống kiểm tra, xác minh con số thực tế.
Vùng Sài Gòn xưa là đất tốt lại ở ven biển nên lưu dân có thể đi ghe bầu từ miền Trung, theo các cửa sông vào khu đất tốt mà lập nghiệp. Ngoài huê lợi ruộng nương còn huê lợi tôm cá vì đánh lưới vốn là sở trường của dân Việt. Cũng nhờ đường biển thông ra Cần Giờ mà việc liên lạc về quê được thuận lợi.
luu-dan-mien-trung-khai-pha-dat-sai-gon-xua-1
Sài Gòn hoang vu nhìn từ quận 1 sang quận 4 xưa. Ảnh: Tư liệu.
Sau này, vì muốn tăng thực lực của Đàng Trong để đánh Đàng Ngoài, chúa Nguyễn bắt đầu chiêu mộ những người có của cải ở xứ Quảng Nam, các phủ Điện Bàn, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Bố Chánh... đưa đi khẩn hoang ở Sài Gòn – Gia Định. Những di dân được tự tiện chiếm đất, mở vườn trồng cau, xây cất nhà cửa.
Cuối thế kỷ 17 bắt đầu ghi nhận sự di dân ào ạt từ miền Trung và khai phá vùng đất mới theo chính sách chiêu mộ này. Những điền chủ có tiền sẽ tổ chức công cụ, đưa dân lưu tán, bỏ quê quán, làng xã tha phương làm ăn. Đất khai phá được sẽ thuộc người bỏ tiền, lưu dân chỉ làm mướn dù trực tiếp cầm dao búa phá rừng, cầm cày vỡ ruộng.
Năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh nhậm chức Kinh lược vào Nam sắp xếp hành chính. Ông lập ra phủ Gia Định gồm 2 huyện Phước Long và Tân Bình. Gia Định thời điểm này bao gồm cả khu vực Nam bộ với trung tâm hành chính, quân sự là Bến Nghé – Sài Gòn. Dân số toàn phủ khoảng 40.000 hộ, trung bình 5 người một hộ thì dân miền Nam khoảng 200.000 người.
Đây cũng là thời điểm Sài Gòn – Gia Định nhanh chóng thay da đổi thịt. Từ vùng hoang vu, rừng rậm đã chuyển thành đồng ruộng tươi tốt, làng xóm đông đúc. Hoạt động giao thương giữa các vùng miền cũng như quốc tế dần được mở rộng nhờ mạng lưới sông rạch chằng chịt.
Tra gốc gác những nhân vật nổi tiếng Sài Gòn và miền Nam xưa thì tổ tiên họ đều từ các tỉnh miền Trung vào lập nghiệp. Như Lê Văn Duyệt - Tổng trấn quyền uy nhất Sài Gòn, có ông nội là người Quảng Ngãi, thuộc lớp đầu tiên vào Nam khai hoang.
Từ Dũ Thái hậu cùng dòng họ danh giá ở miền Nam cũng khởi nguồn từ ông cố nội là người Quảng Ngãi vào khai khẩn. Hay dòng họ của hổ tướng Sài Gòn Nguyễn Huỳnh Đức cũng đến đây từ rất sớm.
luu-dan-mien-trung-khai-pha-dat-sai-gon-xua-2
Khu vực Chợ Lớn - Sài Gòn năm 1866. Ảnh: Tư liệu.
Ngoài lưu dân miền Trung, một số người Minh Hương không khuất phục nhà Thanh được chúa Nguyễn cho phép lưu trú ở Sài Gòn – Gia Định cũng góp phần phát triển vùng đất này. Tuy nhiên, theo một số nhà sử học, người Hoa chú trong giao thương là chính chứ không góp nhiều công sức trong cuộc khẩn hoang. Trong tâm họ lúc bất giờ vẫn mong mỏi một ngày trở về giành lại đất nước từ nhà Thanh.
Sau hơn 300 năm lịch sử, Sài Gòn - TP HCM hiện là đô thị của 13 triệu dân. Tình trạng kẹt xe, hạ tầng quá tải luôn là vấn đề nóng. Đô thị non trẻ này cũng từng một thời được xưng tụng là "Hòn ngọc Viễn đông".
Duy Trần

Ảnh: Nơi sản xuất trực thăng tấn công tốt nhất thế giới

Thứ Hai, ngày 08/05/2017 00:30 AM (GMT+7)

Với hỏa lực mạnh và khả năng cơ động cao, Ka-52 Alligator của Nga được xem là là trực thăng tấn công tốt nhất thế giới.

Ảnh: Nơi sản xuất trực thăng tấn công tốt nhất thế giới - 1
Kamov Ka-52 Alligator là phiên bản nâng cấp từ máy bay trực thăng tấn công Ka-50 Black Shark của Nga.
Ảnh: Nơi sản xuất trực thăng tấn công tốt nhất thế giới - 2
Công nhân làm việc tại xưởng lắp rắp máy bay trực thăng Ka-52 Alligator tại nhà máy sản xuất máy bay Tiến bộ ở Primorye, Nga.
Ảnh: Nơi sản xuất trực thăng tấn công tốt nhất thế giới - 3
Công nhân lắp ráp các linh kiện cho chiếc máy bay trực thăng Ka-52 Alligator.
Ảnh: Nơi sản xuất trực thăng tấn công tốt nhất thế giới - 4
Vào mùa hè năm nay, những chiếc máy bay trực thăng Ka-52 Alligator sẽ lần đầu tiên xuất khẩu cho khách hàng nước ngoài.
Ảnh: Nơi sản xuất trực thăng tấn công tốt nhất thế giới - 5
Cho đến nay, máy bay trực thăng tấn công Ka-52 Alligator chỉ được sử dụng trong Lực lượng không gian vũ trụ Nga.
Ảnh: Nơi sản xuất trực thăng tấn công tốt nhất thế giới - 6
Phiên bản đầu tiên của Ka-52 bắt đầu được phát triển từ năm 1994 và bay thử nghiệm đầu tiên vào tháng 6.1997.
Ảnh: Nơi sản xuất trực thăng tấn công tốt nhất thế giới - 7
Ka-52 được thiết kế với 2 phi công ngồi cạnh nhau tạo sự tương tác tốt hơn trong hoạt động chiến đấu.
Ảnh: Nơi sản xuất trực thăng tấn công tốt nhất thế giới - 8
Máy bay trực thăng Ka-52 được thiết kế để thực hiện sứ mệnh do thám chiến trường, xác định mục tiêu và hỗ trợ lực lượng mặt đất.
Ảnh: Nơi sản xuất trực thăng tấn công tốt nhất thế giới - 9
Máy bay trực thăng Ka-52 được mệnh danh là "sát thủ diệt tăng", do có thể tiêu diệt được phương tiện bọc thép và trực thăng của kẻ thù.
Ảnh: Nơi sản xuất trực thăng tấn công tốt nhất thế giới - 10
Hệ thống cánh quạt đồng trục và 2 động cơ VK-2500 cho phép Ka-52 có thể hoạt động ở độ cao trên 5.000 m.
Ảnh: Nơi sản xuất trực thăng tấn công tốt nhất thế giới - 11
Ka-52 được trang bị một loạt các hệ thống cảm biến hiện đại cho phép thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc.
Ảnh: Nơi sản xuất trực thăng tấn công tốt nhất thế giới - 12
Ka-52 vượt trội các máy bay trực thăng nước ngoài như AH-64D Apache Longbow và Eurocopter Tiger về trọng tải, tốc độ bay, bay liệng và trần bay.
Ảnh: Nơi sản xuất trực thăng tấn công tốt nhất thế giới - 13
Công nhân chuẩn bị lắp đặt giá chứa vũ khí cho máy bay trực thăng Ka-52 Alligator.
Ảnh: Nơi sản xuất trực thăng tấn công tốt nhất thế giới - 14
Các loại vũ khiscuar Ka-52 Alligator bao gồm súng 2A42-1 30mm, tên lửa chống tăng laser dẫn đường 9K121 Vikhr và tên lửa S-8.
Trực thăng chiến đấu KA-52KS-“Quái vật bầu trời” của Nga
KA-52KS là trực thăng chiến đấu hiện đại và mới nhất của quân đội Nga, mới được đưa tới Syria.
Theo Huy Phong (Theo Sputnik) (Dân Việt)

Hải Quân Mỹ bác tin « đánh đổi » Biển Đông với Trung Quốc

media Một vùng đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trong quần đảo Trường Sa. Ảnh chụp từ máy bay tuần thám Mỹ P-8A, do Hải quân Mỹ cung cấp 21/5/2015. REUTERS/U.S. Navy/Handout via Reuters
Cách nhau một ngày, Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương và đại sứ Mỹ tại Philippines tuyên bố không có chuyện « giảm hoạt động tại Biển Đông để được Trung Quốc hợp tác trên hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên ».
Theo nhật báo Inquire của Philippines, vào chủ nhật 07/05/2017, đích thân ông Sung Kim, đại sứ Mỹ tại Manila tuyên bố không có chuyện tổng thống Trump nhắm mắt làm ngơ : lập trường cơ bản của chính phủ Hoa Kỳ tại Biển Đông không thay đổi. Mỹ tiếp tục bảo tự do hàng hải tại Biển Đông vì quyền lợi của Mỹ và của cộng đồng quốc tế.
Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, đô đốc Scott Swift, cũng khẳng định « chính sách Biển Đông không thay đổi và cần phải giải quyết theo quy định của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc Về Luật Biển UNCLOS », khi được hỏi phải chăng tổng thống Donald Trump đánh đổi Biển Đông để làm giảm căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên.
Trong tuần qua, New York Times và CNN cho rằng chiến thuyền của Mỹ, từ ba tháng nay không tuần tra tại Biển Đông và tổng thống Trump không cho hạm đội tuần tra dưới 12 hải lý, sát các đảo bị Trung Quốc chiếm đóng, là để làm hài lòng Bắc Kinh. Tổng thống Trump cố gắng đổi lấy sự hợp tác của Trung Quốc trên hồ sơ hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng đe dọa an ninh Hoa Kỳ.
Đang viếng thăm Ấn Độ để thắt chặt hợp tác hải quân Mỹ-Ấn, đô đốc Scott Swift, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương (hạm đội 7 và hạm đội 3) cũng phủ nhận tin cho là hải quân Mỹ được lệnh « án binh bất động » ở Biển Đông. Ông lên án chính sách dùng vũ lực và áp đặt bằng sức mạnh của Trung Quốc tại Biển Đông. Chiến lược « một con đường, một vành đai » của Bắc Kinh, theo đô đốc Scott Swift, đang gây lo ngại cho khu vực. Hải Quân Hoa Kỳ và Ấn Độ đang tìm cách tăng cường hợp tác song phương để đề phòng cũng như chuẩn bị một cuốc « tập trận khổng lồ », phong tỏa tàu ngầm, vào tháng 07. Các thông tin này được báo Ấn Độ loan tải hôm thứ bảy 06/05/2017.
Cho dù Mỹ có giảm hoạt động ở Biển Đông hay không, Philippines vẫn tiếp tục bảo vệ Pag-asa, đảo lớn nhất mà quân đội Philiipines kiểm soát trong quần đảo Trường Sa. Bộ trưởng Quốc Phòng Philippines Delphin Lorenzana nhận định như trên và « hy vọng quyền tự do lưu thông vẫn được duy trì » khi trả lời câu hỏi của báo chí về tin đồn Donald Trump giảm sự hiện diện của Hải Quân Mỹ tại Biển Đông.

Thanh niên bị truy sát vì không cho bạn sử dụng ma túy

 

Lực đi chơi về thì phát hiện Phong cùng nhóm bạn đang sử dụng ma túy tại phòng trọ của mình nên lên tiếng xua đuổi. Nam thanh niên bị những người này dọa "xử" trong đêm.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang truy bắt Nguyễn Hoàng Phong (31 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP Biên Hòa) để điều tra, làm rõ việc anh này bị tình nghi là chủ mưu trong vụ truy sát bằng súng tự chế làm 2 người bị thương.
Bốn thanh niên khác được cho là đồng bọn của Phong, gồm Lâm, Huy, Quân và Sang (đều ngụ TP Biên Hòa) đã bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra.
Thanh nien bi truy sat vi khong cho ban su dung ma tuy hinh anh 1
Vụ truy sát xảy ra rạng sáng 6/5 trên cầu Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Ảnh: Google Maps.
Theo cơ quan công an, Trần Văn Lực thuê trọ tại ấp Đồng Nai (xã Hóa An, TP Biên Hòa) có quen biết Phong.
Khuya 5/5, Lực đi chơi về thì phát hiện Phong và nhóm thanh niên gồm Lâm, Huy, Quân, Sang đang sử dụng ma túy tại phòng của mình nên lên tiếng xua đuổi. Bị đuổi, Phong chửi mắng Lực và đe dọa quay lại "xử".
1h ngày 6/5, do sợ Phong tới đánh nên Lực đi bộ ra ngã tư chợ Hóa An (xã Hóa An, TP Biên Hòa) rồi gọi điện cho Nguyễn Hoàng Đức Thanh (31 tuổi, ngụ Bình Dương) đến đón đi lánh.
Khi Thanh đang chở Lực đi về hướng trung tâm TP Biên Hòa thì nhóm của Phong đi trên 3 xe máy đuổi theo.
Thanh và Lực đi đến giữa cầu Hóa An thì bị một thanh niên trong nhóm của Phong rút súng tự chế bắn nhiều nhát vào người. Khi nhóm gây án rời khỏi hiện trường, 2 nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, truy bắt nhóm liên quan. Công an đã thu giữ được khẩu súng bắn đạn bi mà nhóm Phong sử dụng để truy sát 2 nạn nhân.

Thanh niên cầm mã tấu đuổi chém 3 dân phòng

Nhóm dân phòng thấy Trần Minh Phụng cự cãi với cô gái nên đến can thiệp. Họ bị thanh niên 21 tuổi cầm mã tấu đuổi chém.
Ngọc An

Xe tải mất phanh, chồng mở cửa để vợ nhảy ra ngoài trước khi lao xuống dốc một mình

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 22:43 07/05/2017

Trong lúc đang đổ dốc thì xe tải đột nhiên mất phanh, người chồng đã mở cửa để vợ nhảy xuống đường còn mình cứ thế cùng xe lao thẳng xuống dốc, xe đâm vào một cột biển báo thì mới dừng lại.

Khoảng 14h ngày 7/5, tại khu vực hồ Ba Bể, Bắc Kạn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khá hy hữu. Theo một số nhân chứng, vào thời gian trên, một chiếc xe tải loại 1,5 tấn đang đổ dốc ở khu vực hồ Ba Bể thì bất ngờ bị mất phanh. 
Đúng lúc này, từ phía bên ghế phụ có một người phụ nữ văng xuống đường. Riêng tài xế cứ thế cùng xe lao thẳng xuống dốc, đến một chân cột biển báo thì dừng lại. Tại hiện trường, nhiều bình nước uống trên thùng xe văng tung tóe trên đường. 
Xe tải mất phanh, chồng mở cửa để vợ nhảy ra ngoài trước khi lao xuống dốc một mình - Ảnh 1.
Hiện trường vụ tai nạn hy hữu. Ảnh: Beat.vn
Sau khi tìm hiểu, người dân được biết, tài xế chính là người chồng đã nhanh trí mở cửa để vợ nhảy xuống đường thoát nạn. Sau tai nạn, người vợ bị thương phần đầu, người chồng chỉ bị thương nhẹ. Đúng lúc này, đôi vợ chồng được đoàn phượt thủ đi qua bắt gặp và hỗ trợ đưa đi cấp cứu. 
Liên quan đến vụ việc, tối 7/5, trao đổi với chúng tôi, một chiến sĩ thuộc lực lượng CSGT khu vực hồ Ba Bể xác nhận và cho biết phía lực lượng CSGT đã đến hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân và hỗ trợ các nạn nhân. 
Xe tải mất phanh, chồng mở cửa để vợ nhảy ra ngoài trước khi lao xuống dốc một mình - Ảnh 2.
Người vợ được người dân giúp đỡ sau tai nạn. Ảnh: Beat.vn
Theo chiến sĩ cảnh sát, hai vợ chồng nói trên là chủ một doanh nghiệp sản xuất nước uống tinh khiết có trụ sở đóng trên địa bàn Tiểu khu 2, thị trấn chợ Rã Ba Bể - Bắc Cạn. Chiếc xe chở hàng mới được chủ cơ sở mua về để phục vụ kinh doanh. 
"Người chồng đã phản ứng trong tình huống này rất thông minh khi kịp mở cửa đẩy vợ xuống đường để tránh tình huống xấu", vị cán bộ cảnh sát chia sẻ. 

Cặp đôi tử vong vì ngạt khí khi "mây mưa" trong xe BMW

Trang Đỗ, Theo Thời Đại 12:20 07/05/2017

Một người đàn ông và một người phụ nữ đã được phát hiện tử vong trong chiếc xe BMW đỗ bên vệ đường tại thành phố Tân Bắc, Đài Loan, Trung Quốc vào ngày thứ Ba vừa qua (2/5).

Sau khi nhận được tin báo từ người dân địa phương về việc có 2 người đang ngồi bất động bên trong chiếc BMW đỗ bên vệ đường tại thành phố Tân Bắc, Đài Loan, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt và tiến hành phá cửa để kiểm tra.
Cặp đôi tử vong vì ngạt khí khi mây mưa trong xe BMW - Ảnh 1.
Hiện trường vụ tai nạn.
Tại hiện trường, đôi nam nữ được xác định đã tử vong. Theo nhận định ban đầu, rất có thể cặp đôi đã thiệt mạng khi đang quan hệ tình dục, tờ tin tức Đài Loan đưa tin.
Nguyên nhân dẫn tới cái chết của 2 nạn nhân chưa được xác định, tuy nhiên, cảnh sát tin rằng cặp đôi có thể đã bị ngạt khí carbon monoxide khi khói thải được tạo ra bên trong chiếc xe đóng kín. Cảnh sát không tìm ra bằng chứng gì cho thấy đây là một vụ tự sát.
Cặp đôi tử vong vì ngạt khí khi mây mưa trong xe BMW - Ảnh 2.
Cảnh sát nhanh chóng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Sau khi điều tra, cảnh sát xác định người đàn ông trong xe có họ Song, 49 tuổi và người phụ nữ họ Chen, cũng 49 tuổi. Theo một báo cáo của tờ Thời báo Trung Quốc, cặp đôi có thể đã có quan hệ ngoài luồng, tuy nhiên, cảnh sát chưa cung cấp thêm thông tin về vụ án.
Trước đó, em gái của nạn nhân nữ cho biết chị gái mình đã rời khỏi nhà vào lúc 8h tối ngày thứ Hai tuy nhiên ngày hôm sau, cô không đến công ty làm việc. Sau khi thấy chị gái mất tích bí ẩn, cô đã gọi điện báo cảnh sát và cuối cùng phải nhận tin dữ.

Tỉ phú Buffett: Không phải thuế, chi phí y tế mới là thủ phạm phá sức cạnh tranh của Mỹ

Hải Võ |
Tỉ phú Buffett: Không phải thuế, chi phí y tế mới là thủ phạm phá sức cạnh tranh của Mỹ
Tỉ phú Warren Buffett (Ảnh: Yahoo)

Ông Buffett nói rằng chính chi phí chăm sóc sức khỏe tăng cao, chứ không phải hệ thống thuế, mới là vấn đề hàng đầu mà doanh nghiệp Mỹ đang phải đối mặt.

"Nếu trở lại năm 1960, hoặc khoảng đó, thuế đánh vào doanh nghiệp chiếm khoảng 4% GDP. Hiện nay thì các loại thuế này chiếm khoảng 2% GDP," tỉ phú Warren Buffett nói tại đại hội cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway.
"Vào thời điểm đó, chi phí chăm sóc sức khỏe là 5% GDP, còn hiện nay là 17%."
Theo quan điểm của Buffett, con số này nói lên nhiều điều về nguyên nhân thực sự đang cản trở hoạt động thương mại trong nền kinh tế Mỹ.
"Khi các doanh nghiệp Mỹ nói về thuế má đang 'siết cổ' khả năng cạnh tranh của chúng ta, thực ra họ đang nói tới thứ chiếm tỉ lệ trong GDP giảm từ 4% về còn 2%, trong khi chi phí y tế - vốn do doanh nghiệp gánh vác ở mức cao - đã tăng từ 5% lên 17%," ông nói.
"Chính vì vậy, giá cả y tế mới là ký sinh trùng trong sức cạnh tranh của nền kinh tế Mỹ."
Vị tỉ phú thêm rằng việc chăm sóc sức khỏe sẽ là vấn đề mà xã hội phải đối mặt, bất chấp đảng phái nào nắm quyền tại Mỹ.
Đảng Cộng hòa thúc đẩy giảm thuế cho giới nhà giàu như Buffett
Căn cứ các điều khoản của Luật chăm sóc sức khỏe (AHCA) mà chính quyền Donald Trump muốn thông qua để thay thế Obamacare, Warren Buffett nhận xét rằng hiệu quả nếu dự luật được thông qua ở Thượng viện là nó sẽ đem lại lợi ích vô cùng lớn cho giới nhà giàu Mỹ.
"Môt điều tôi có thể nói với các bạn," Buffett phát biểu," rằng nếu AHCA được thông qua... thì bất kỳ ai với 250.000 USD thu nhập gộp hiệu chỉnh (AGI) cùng các nguồn thu từ đầu tư, sẽ được giảm thuế đáng kể."
Phó chủ tịch Berkshire, ông Charlie Munger, đồng tình rằng các chi phí y tế đang khó kiểm soát. Ông này cho rằng đôi khi người ta đang tiêu tốn "quá nhiều thuốc men" và "quá nhiều hóa trị liệu" cho những người "không thể qua khỏi".
Munger thêm rằng các nhà sản xuất Mỹ "chịu thiệt thòi lớn" khi so sánh với doanh nghiệp ở các nước mà chính phủ chi trả chi phí chăm sóc sức khỏe.
"Trong vấn đề này, cả hai đảng (Dân chủ và Cộng hòa) ghét nhau đến mức chẳng bên nào có thể suy nghĩ một cách hợp lý, và tôi không cho rằng điều này có ích lợi gì," Munger nói.
Buffett cũng cho rằng sẽ "rất khó khăn" để các đảng phái ở Mỹ xử lý vấn đề y tế.
"Nếu bạn bàn về sức cạnh tranh toàn cầu của nền công nghiệp Mỹ, vấn đề này chính là biến số lớn nhất, mà chúng ta đang ngày càng mất kiểm soát so với phần còn lại của thế giới. Sẽ rất khó khăn để các đảng chính trị nhằm vào đó, nhưng đây căn bản là một chủ đề chính trị," ông nói.
theo Trí Thức Trẻ

5 hiện tượng không tưởng có thể xảy ra dưới góc nhìn vật lý

Nhiều hiện tượng kỳ dị vẫn có thể xảy ra mà không đi ngược lại với các quy luật vật lý hiện đại.

Máy vĩnh cửu
Nhiều nhà khoa học vĩ đại đã dành cả đời theo đuổi ý tưởng về một thiết bị có thể chuyển động và làm được những việc có ích mà không sử dụng năng lượng bên ngoài, trong đó có Leonardo da Vinci, Robert Boyle, và Blaise Pascal, theo New Scientist.
5-hien-tuong-khong-tuong-co-the-xay-ra-duoi-goc-nhin-vat-ly
Mô tả tinh thể thời gian. Ảnh: iStock.
Trong khi những thiết kế về cỗ máy vĩnh  cửu cho đến giờ vẫn chưa thực sự thỏa mãn các định luật vật lý thì "tinh thể thời gian" của nhà khoa học đoạt giải Nobel Frank Wilczek lại hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu về cỗ máy vĩnh cửu.
"Tinh thể thời gian" là một loại vật chất có thể lập lại vĩnh viễn trong không-thời gian bốn chiều. Chúng chuyển động liên tục mãi mãi và không bao giờ đạt trạng thái cân bằng nhiệt. Mặc dù những thí nghiệm về loại vật chất này trong khuôn khổ phòng thí nghiệm không đem lại bất cứ điều gì hữu ích, nhưng sự tồn tại của chúng đã chứng minh được dạng chuyển  động vĩnh cửu hoàn toàn có thể xảy ra.
Máy viễn tải
Viễn tải là một cỗ máy không tưởng, có thể trong tích tắc phân chia bạn thành nhiều hạt nhỏ, rồi tập hợp các hạt lại thành chính bạn ở phía bên kia của Trái Đất. Dù điều này rất kỳ dị, nhưng thực tế không có một định luật vật lý nào cấm  nó xảy ra. Năm 2008, trong cuốn "Vật lý của những điều không thể", nhà vật lý Michio Kaku đã xếp viễn tải vào dạng công nghệ hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.
5-hien-tuong-khong-tuong-co-the-xay-ra-duoi-goc-nhin-vat-ly-1
Máy viễn tải trong bộ phim khoa học viễn tưởng Star Trek. Ảnh: Outer Places.
Thực tế nguyên lý viễn tải đã được các nhà khoa học chứng mình ở mức độ các hạt hạ nguyên tử bằng cách sử dụng hiện tượng rối lượng tử - một hiện tượng cho phép thông tin và trạng thái lượng tử có thể được truyền đi gần như tức thời trong không gian.
Thí nghiệm viễn tải lượng tử đầu tiên được thực hiện năm 1997, cho phép trạng thái lượng tử của một hạt ánh sáng được tái tạo lại ở khoảng cách vài chục centimet. Hiện nay, kỷ lục viễn tải lượng tử có thể dịch chuyển các hạt tới khoảng cách hơn 100 km.
Áo khoác tàng hình
Nhiều người cho rằng áo khoác tàng hình của Harry Portter chỉ là một sản phẩm của phim viễn tưởng về một tấm vải thần kỳ có khả năng biến mọi thứ bên trong nó trở nên trong suốt. Nhưng thực tế có một loại vật liệu nhân tạo có khả năng làm được điều này, đó là siêu vật liệu metamaterials.
5-hien-tuong-khong-tuong-co-the-xay-ra-duoi-goc-nhin-vat-ly-2
Áo khoác tàng hình có khả năng trở thành sự thực trong tương lai. Ảnh: CNN.
Nguyên lý đằng sau khả năng kỳ diệu này của metamaterials rất đơn giản. Sóng ánh sáng bị bẻ cong xung quanh vật thể khi chúng được phủ lớp siêu vật liệu này, khiến cho hình ảnh về vật thể không phản xạ lại mắt bạn giống như hiện tượng nước chảy xung quanh một viên sỏi giữa dòng sông.
Áo khoác tàng hình đã được chế tạo thành công để làm "tàng hình" các vật thể ở vùng bước sóng dài như sóng radar. Khả năng "tàng hình" của vật liệu metamaterials cũng có tác dụng đối với sóng âm, giúp cho chúng có thể được sử dụng như những chiếc khiên uốn các chấn động cơ học đi vòng qua, bảo vệ các thành  phố, khu dân cư khỏi động đất.
Tuy nhiên, chế tạo ra chiếc áo khoác tàng hình thực sự ở vùng ánh sáng nhìn thấy với những vật thể lớn như con người vẫn còn là một thách thức lớn đối với công nghệ chế tạo vật liệu nano hiện nay.
Nhiệt độ âm
Chúng ta phải làm quen với những điều hiển nhiên khi sống trên Trái Đất. Không gì có thể nhanh hơn ánh sáng, không thể chia được cho số 0, và không có vật nào có nhiệt độ thấp hơn  0 độ tuyệt đối (Kelvin).
0 độ tuyệt đối, tương ứng với khoảng 273 độ C, là nhiệt độ tại đó các nguyên tử ngừng chuyển động. Điều này dường như họp lý khi chúng ta không thể có nhiệt độ thấp hơn. Thực tế gần đây các nhà vật lý đã chứng minh chúng ta thậm chí không thể đạt tới 0 độ tuyệt đối. Tuy nhiên, về nguyên tắc nhiệt độ được phản ánh qua sự chuyển động và trật tự của vật chất. Khi các vật chất đã ngừng chuyển động, ta có thể hạ nhiệt độ của chúng xuống bằng cách làm chúng có "trật tự" hơn.
Năm 2013, các nhà vật lý tại Đại học Ludwig Maximilian đã làm lạnh một tập hợp các nguyên tử tới gần 0 độ tuyệt đối và sắp xếp chúng một cách "ngăn nắp" hơn, tạo ra một nhiệt độ về mặt kỹ thuật thấp hơn 0 độ tuyệt đối.
Hôn nhân giữa vật chất và phản vật chất
Theo các định luật vật lý, cuộc hôn nhân giữa vật chất và phản vật chất là hiện tượng khi các vật chất gặp phản vật chất của chúng, cả hai sẽ bị triệt tiêu và sinh ra năng lượng. Như vậy hoặc là chúng ta đang may mắn sống trong một vũ trụ với rất ít phản vật chất hoặc giả chúng có quá ít cơ hội để gặp nhau.
Tuy nhiên, một số vật chất lại cùng tồn tại với chính phản vật chất của chúng, ví dụ như hạt Majorana. Những hạt này có khả năng tự triệt tiêu trong những điều kiện nhất định. Trong thực tế, khi một điện tử được kích thích trong chất bán dẫn, chúng sẽ để lại một lỗ trống mang điện tích dương, được xem như phản vật chất của điện tử.
Nếu bằng cách nào đó, chúng ta cho điện tử tái hợp với lỗ trống, hiện tượng tương tự như vật chất gặp phản vật chất, chúng sẽ tan biến giống như một hạt Majorana vậy.
Thanh Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét