U-20 VN - U-20 Honduras 0-2:Chia tay vì lực bất tòng tâm
29/05/2017 05:55 GMT+7
TT - Không có gì phải tiếc nuối với thất
bại 0-2 của U-20 VN trước Honduras ở lượt trận cuối bảng E chiều 28-5,
qua đó nói lời tạm biệt VCK World Cup 2017. Thua vì cách biệt về đẳng
cấp và lực bất tòng tâm.
Các cầu thủ U-20 VN buồn bã rời sân sau trận thua Honduras. Ảnh: HUY ĐĂNG
Có vẻ như việc dốc hết “vốn liếng” chơi hai
trận cầu không khoan nhượng với U-20 New Zealand (0-0) và U-20 Pháp
(0-4) đã dẫn tới sức bền thể lực của U-20 VN bị mài mòn. Bằng chứng rõ
nhất là việc các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn phải rượt đuổi, chống
trả đến bở hơi tai trước Honduras trong hiệp 2.
Vì thua kém về thể lực nên về cuối trận, không ít lần cầu thủ
Honduras sải bước chân dài hơn một chút, đẩy bóng đi xa hơn một chút để
đua tốc độ thì các hậu vệ U-20 VN đã bị bỏ rơi lại phía sau. Lối chơi
của U-20 Honduras hết sức chân phương, nhưng U-20 VN không hóa giải được
vì không duy trì được sức bền thể lực từ giữa hiệp 2 trở đi. Điều này
giải thích khi đối phương tổ chức phản công nhanh, hàng thủ U-20 VN bị
xé toang ở hai cánh và khi bóng được trả vào trước vòng cấm địa thì Cruz
(phút 76) và Alvarez (90+3) có thừa thời gian để chỉnh bóng, hạ thủ môn
Tiến Dũng.
Vì không đủ sức để di chuyển tìm khoảng trống, để kiểm soát bóng nên
khả năng tấn công mất hiệu quả. Sổ tay của tôi ghi chép U-20 VN có tới
21 quả chuyền dài chệch mục tiêu. Bóng dài vượt tuyến không phải là sở
trường của U-20 VN, nhưng các cầu thủ trên sân không còn phương án xử lý
khác hơn khi đã xuống sức.
Thi thoảng, U-20 VN tiếp cận được vòng cấm địa đối phương thì lại bộc
lộ sự lúng túng vì không thể hiện được kỹ năng dứt điểm hoặc xử lý
quyết đoán. Khoảnh khắc làm bùng nổ cầu trường vào phút 85 với cú sút xa
đầy uy lực đưa bóng bật cột dọc của Quang Hải chỉ là thời điểm lóe sáng
từ nỗ lực cá nhân chứ không phải là một pha dàn xếp tấn công bài bản.
Là HLV trong nước có nhiều bằng cấp quốc tế cao nhất và nhiều nhất
vào thời điểm hiện tại, ông Hoàng Anh Tuấn thừa biết nhược điểm lớn nhất
của bóng đá VN chính là sức bền thể lực. Do vậy trong suốt quá trình
U-20 VN tập trung chuẩn bị cho VCK World Cup U-20 2017 tại Hàn Quốc, ông
luôn nhồi nhét sức bền lẫn sức mạnh cho học trò. Biết là một chuyện,
nhưng liệu có khắc phục được căn bệnh muôn thuở ấy hay không là việc
khác. Với việc phải thi đấu theo mật độ dày đặc 3 trận/tuần, rõ ràng
U-20 VN dù có chuẩn bị chu đáo cách mấy cũng không khắc phục được điểm
yếu này.
Tuy nhiên, chúng ta phải khen ngợi cho tinh thần chiến đấu ngoan
cường của các cầu thủ U-20 VN. Họ đã chơi bóng y hệt như những chú lính
chì dũng cảm với lòng khát khao và sự quyết tâm cao nhất. Người hâm mộ
bóng đá VN không quá kỳ vọng với giấc mơ tiến xa ở World Cup của U-20
VN, mà chỉ kỳ vọng những gì xảy ra ở Hàn Quốc sẽ là một cuộc trải nghiệm
bổ ích để các cầu thủ trẻ tiến xa trong tương lai nếu được chăm chút
một cách toàn diện hơn.
HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận U-20 VN không tốt về thể lực
Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thua Honduras 0-2, HLV Hoàng
Anh Tuấn tỏ ra khá xúc động và khẳng định ông không hề buồn với trận
thua này. HLV Hoàng Anh Tuấn nói: “Mục tiêu của chúng tôi trong trận đấu
với Honduras là tìm kiếm một trận thắng để đi tiếp, ghi được bàn thắng
đầu tiên trong lịch sử. Chúng tôi đã thất bại, nhưng tôi không hề buồn.
Như các bạn đã thấy rồi đó, mọi đối thủ của chúng tôi ở một đẳng cấp
khác. Tôi tự hào về các cầu thủ, về tinh thần thi đấu của họ. Bóng đá VN
chắc chắn sẽ còn phát triển hơn nữa sau kỳ World Cup này”.
Nhận định về trận đấu, ông Tuấn nói: “Hiệp một chúng tôi chơi rất
tốt, nó gợi nhớ đến cho tôi trận gặp New Zealand ở lượt đấu đầu tiên.
Nhưng hiệp 2 thì không, các cầu thủ của tôi đã tỏ ra quá nôn nóng trước
cơ hội ghi bàn thắng lịch sử cho U-20 VN, vì vậy họ bỏ lỡ khá nhiều cơ
hội.
Thêm vào đó, đối thủ của chúng tôi cũng có chiến thuật hợp lý hơn
trong hiệp 2. Họ triển khai bóng bổng rất nhiều và đó là điểm yếu của
chúng tôi. Chúng tôi sa sút về mặt thể lực và rồi nhận bàn thua từ một
pha phản công”.
Nói về tương lai của bóng đá trẻ VN sau World Cup U-20 2017, HLV
Tuấn tỏ ra rất lạc quan khi phát biểu: “Trở lại World Cup một lần nữa là
chuyện rất khó khăn. Nhưng chúng ta phải tiếp tục mơ. Đây là kỳ World
Cup đầu tiên của chúng tôi, các cầu thủ phải chịu khá nhiều sức ép và đã
không thể trình diễn đúng như những gì tôi mong muốn. Cuộc chơi đã chấm
dứt rồi, nhưng tương lai của bóng đá trẻ VN thì không chỉ có vậy. Giải
đấu này là một động lực lớn cho bóng đá VN phát triển. Trước mắt, chúng
ta sẽ nhìn xem một số cầu thủ trong đội ngũ này có được gọi tham dự SEA
Games 2017 trên đất Malaysia hay không, và xa hơn nữa sẽ là SEA Games
2019. Bóng đá VN sẽ có thêm những chương trình mới cho tương lai, hãy
chờ xem”. HUY ĐĂNG (từ Hàn Quốc)
Ý đụng độ Pháp ở vòng 16 đội
Sau khi các trận đấu cuối cùng bảng F khép lại tối 28-5, VCK U-20
World Cup 2017 tại Hàn Quốc đã xác định bốn cái tên cuối cùng lọt vào
vòng 16 đội là U-20 Mỹ (nhất F), Senegal (nhì F), Saudi Arabia và Đức
(hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất).
Các cặp đấu ở vòng 16 đội U-20 World Cup 2017 được xác định gồm:
Venezuela - Nhật Bản, Hàn Quốc - Bồ Đào Nha, Uruguay - Saudi Arabia, Anh
- Costa Rica, Zambia - Đức, Mexico - Senegal, Pháp - Ý và Mỹ - New
Zealand.
Trong đó, trận U-20 Pháp và Ý được xem là hấp dẫn hơn cả khi hai
đội sẽ tái hiện trận chung kết Giải U-19 châu Âu 2016 với chiến thắng
4-0 thuộc về Pháp. (H.D.)
Lần đầu tiên, kinh phí thực hiện dự án chống ngập đường Nguyễn Hữu
Cảnh (TP.HCM) kèm theo cam kết “hết ngập mới lấy tiền” được tiết lộ.
Ngoài lo ngại về số tiền khá lớn, những yếu tố liên quan đến kỹ thuật
hiện vẫn còn tranh cãi.
Ngày
28-5, tin từ Văn phòng UBND T.HCM cho hay, Sở GTVT TP.HCM đã có báo cáo
chi tiết về nguyên nhân không ủng hộ phương án chống ngập đường Nguyễn
Hữu Cảnh do Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung đề xuất kèm theo cam kết
“không hết ngập không lấy tiền”.
Trước đó, sau khi tổ chức đoàn tham quan thực tế mô hình hệ thống máy
bơm chống ngập do Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung chế tạo tại Quảng
Ninh, Sở GTVT TP – đại diện cho đoàn công tác của TP có báo cáo trình ủy
ban, kiến nghị không nên thực hiện phương án chống ngập này.
Mô hình
chống ngập cho đường Ngyễn Hữu Cảnh do Tập đoàn công nghiệp Quang Trung
chế tạo, vận hành thử nghiệm tại Quảng Ninh. Ảnh: .X.D
Tuy nhiên, ý kiến trên của Sở bị Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung
phản ứng. Công ty có công văn gửi Thành ủy và ủy ban thắc mắc vì sao đơn
vị đã dày công nghiên cứu mô hình chống ngập mới kèm theo cam kết “hết
ngập mới lấy tiền” nhưng vẫn không được chấp thuận.
Trong báo cáo mới nhất về vụ việc này, lần đầu tiên kinh phí thực
hiện phương án chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh được Sở GTVT TP đề cập.
Theo đó, số tiền lắp đặt hệ thống máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu
Cảnh hơn 88,6 tỉ đồng. Đó là chưa kể kinh phí vận hành hệ thống hàng
năm.
“Trong khi đó, để chống ngập đường Huyễn Hữu Cảnh hiện hữu chỉ cần
lắp đặt thêm máy bơm công suất lớn khoảng 6.410m3/h với kinh phí chỉ
khoảng 14 tỉ đồng, thấp hơn rất nhiều so với kinh phí do Tập đoàn Công
nghiệp Quang Trung dự tính thực hiện”, Sở phân tích.
Đến nay vẫn chưa rõ đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ được thực hiện phương án nào để chống ngập. Ảnh: X.T
Ngoài ra, Sở còn cho rằng, do đường Nguyễn Hữu Cảnh bị lún, hệ thống
thoát nước bị hư hỏng nên dù lắp đặt máy bơm công suất lớn của Tập đoàn
thì cũng không thể phát huy hiệu quả chống ngập vì không thể thu gom
nước như mong muốn. Ngoài ra, việc dùng máy bơm công suất lớn hút bùn
cát, đất đá trong lòng cống có thể gây ra tình trạng sụp lún mặt đường.
Vì những lý do trên, Sở tiếp tục nêu ý kiến không ủng hộ phương án của
Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung.
Được biết, trong số những đợn vị được lấy ý kiến góp ý và phản biện
về phương án chống ngập nói trên, có nhiều đơn vị cùng quan điểm với Sở.
Tuy nhiên, vẫn có đơn vị ủng hộ phương án này. Hiện vụ việc phải chờ
UBND TP.HCM quyết định.
Không cho người đi xe máy rẽ phải, người lái xe BMW đánh và đuổi theo
để ăn thua đủ với nam thanh niên khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong 2
tuần sau đó.
VKSND TP HCM
vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang VKSND để xét xử đối với bị
can Lê Long Trực (SN 1986) về tội "Giết người" theo khoản 1 Điều 93
BLHS với khung hình phạt từ 12 năm tù đến tù chung thân hoặc tử hình.
Chân dung thiếu gia đạp chết người
Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 13-1-2016, Trực lái ô tô
hiệu BMW-X5 lưu thông trên đường Lê Lợi (quận 1, TP HCM) hướng từ Nhà
hát lớn về đường Pasteur. Đến ngã tư Lê Lợi-Pasteur do có tín hiệu đèn
đỏ nên Trực dừng xe. Tuy nhiên, do có biển báo cho phép xe máy được rẽ
phải nên anh Nguyễn Minh Triết bấm còi, dùng tay gõ vào kính xe ra hiệu
xin rẽ vào đường Pasteur.
Trực xuống xe, lớn tiếng gây gổ và đánh anh Triết nhưng được bạn can
ngăn. Trực tiếp tục lao vào đấm anh Triết. Anh Triết tiếp tục đi được
một đoạn thì nhìn thấy ô tô của Trực. Anh Triết tăng ga, dùng chân trái
đạp vào hông ô tô rồi tăng ga định chạy qua.
Không ngờ, Trực lái BMW đuổi theo, tông mạnh vào xe máy khiến anh
Triết ngã xuống đường. Sau khi cho ô tô lao lên vỉa hè, đụng vào tường
khách sạn Rex, Trực xuống đạp mạnh vào bụng anh Triết khiến nạn nhân bất
tỉnh.
Người dân can ngăn và tạm giữ Trực, giao công an xử lý. Anh Triết
được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu và tử vong 2 tuần sau đó do dập
phổi, gãy xương sườn, xuất huyết não.
Chỉ vì muốn rút ngắn đoạn đường, tiết kiệm chút thời gian, nhiều người
bất chấp nguy hiểm đi vào đường cấm, cắt ngang luồng giao thông, thậm
chí băng qua đại lộ
Theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng người dân đập phá dải phân
cách, xẻ ngang đại lộ để làm đường đi tắt diễn ra khá nhiều nơi trên địa
bàn TP HCM. "Có thấy ai phạt đâu"!
Đại lộ Nguyễn
Văn Linh đoạn từ cầu Mã Voi đến Quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh) chỉ khoảng
3 km đã xuất hiện hàng chục lối đi tự phát xẻ ngang đường. Thậm chí, 3
con đường còn được người dân tự làm án ngữ ngay đoạn dốc 3 cây cầu lớn:
Xóm Chiếu, Sập, Cần Giuộc.
Ban đầu, những con đường này chỉ là lối
mòn. Về sau, để tiện việc qua lại, người dân đã tự ý đổ xi măng, tráng
bê tông các đoạn qua dải phân cách và bãi đất trồng cây xanh giữa đại
lộ. Từ khi những con đường tự phát này được hình thành, nhiều xe vô tư
chạy cắt ngang luồng giao thông để qua lại hai bên. Vào giờ cao điểm,
hàng trăm xe máy, xe đạp leo lên dải phân cách rồi băng qua đầu xe
container, xe tải để xuống lối mòn dưới chân cầu trong khi lối lên xuống
đường mòn khá nhỏ và dốc. Hơn nữa, mỗi khi lên hoặc xuống đường mòn,
các phương tiện đều phải đi ngược chiều một đoạn khá dài trên làn ô tô.
Khi
chúng tôi hỏi, một nam thanh niên đi xe máy băng qua đường mòn giải
thích: "Nếu đi đường vòng cũng gần 2 km, mất 15 phút chạy xe. Đi tắt
chấp nhận nguy hiểm chút mà nhanh hơn. Với lại, đi hoài mà có thấy ai bị
phạt lần nào đâu nên tụi tôi cứ đi thôi".
Cách đó không xa, con
đường tự phát dưới chân cầu Cần Giuộc rộng khoảng 3-5 m được đổ đá dăm
và tráng bê tông. Bất chấp hiểm họa từ xe container, xe tải lao đến,
hàng chục xe máy vẫn leo lên dải phân cách để qua đường.
Anh Trần
Linh Hoàn (tài xế xe container) bức xúc: "Mỗi lần đi qua đường này, tôi
luôn phải quan sát kỹ hai bên để tránh tông vào xe máy. Nhiều lần người
ta phóng từ dưới dốc đường lên, tôi bẻ lái tránh mà muốn lật xe. Xe
trọng tải lớn rất khó xử lý những tình huống bất ngờ như vậy nhưng nếu
tai nạn xảy ra thì chúng tôi lại bị gọi là hung thần".
Trên đại lộ
Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp), một đoạn đường ray chạy cắt ngang được quy
định chỉ dành cho xe lửa nhưng nhiều người vẫn thường xuyên sử dụng để
đi tắt. Còn tại xa lộ Hà Nội, đoạn qua chân cầu Sài Gòn (quận 2), nhiều
người đi bộ, khách đón xe buýt leo dải phân cách, đi tắt qua lại hai bên
đường tạo thành một lối mòn. Nhiều xe máy cũng vô tư leo lên đường mòn
này để di chuyển. Dòng xe cộ lưu thông tốc độ cao để lên dốc cầu Sài Gòn
thường xuyên phải thắng gấp để tránh những người điều khiển phương
tiện... không sợ chết này.
Lưu thông vào đường cấm qua hầm chui Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh, TP HCM)
Một trong những con đường tự phát xẻ ngang đại lộ Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh)
Người đàn ông “hồn nhiên” leo qua lan can dải phân cách trên Quốc lộ 13 (đoạn trước Trường Đại học Luật TP HCM, quận Thủ Đức)
Vô tư băng qua đường trước khu vực Bệnh viện Ung Bướu dù cầu bộ hành ở sát bên Ảnh: QUỐC CHIẾN - GIA MINH
Tiện đâu đi đó
Khu
vực cầu vượt Cát Lái (quận 2) được thiết kế cho riêng ô tô di chuyển
qua đại lộ Mai Chí Thọ để tránh ùn tắc. Các phương tiện xe 2 bánh phải
chạy thẳng lên nút giao thông Thảo Điền rồi mới vòng sang đường nhánh để
vào đại lộ.
Thế nhưng, nhiều người đi xe máy vẫn di chuyển lên
nhánh A của cầu vượt Cát Lái. Cứ mỗi lần đèn đỏ lại có cả chục xe máy,
xe đạp và cả người đi bộ phớt lờ biển báo cấm, leo lên nhánh A cầu vượt
Cát Lái, chen chúc vào các khoảng trống xe container, xe tải như đùa
giỡn với tử thần. Nếu phát hiện lực lượng CSGT chốt chặn, họ lại quay
đầu xe, chạy ngược chiều để tránh.
Nhánh B1 cầu vượt Cát Lái hướng
từ đại lộ Mai Chí Thọ ra xa lộ Hà Nội cũng xảy ra tình trạng tương tự.
Cánh tài xế ô tô phải căng mắt quan sát mỗi khi qua đây.
Trong khi
đó, hầm chui Điện Biên Phủ trên đường Trường Sa (quận Bình Thạnh) được
phân luồng một chiều theo hướng từ quận 3 về quận Bình Thạnh. Các phương
tiện di chuyển theo hướng ngược lại được bố trí di chuyển vòng lên
đường Điện Biên Phủ xa hơn khoảng vài trăm mét. Ngại đi xa, hầu hết
người đi đường bất chấp nguy hiểm và biển cấm, chạy trực tiếp vào hầm
chui. Xe máy, xe đạp, xe ba gác... nhiều phía chen vào hầm, dẫn đến
không ít trường hợp va chạm, tai nạn giao thông.
Không chỉ người
đi xe máy liều mạng, trên nhiều tuyến đường tại TP HCM, người đi bộ cũng
cược mạng sống để đi tắt băng sang đường. Vào giờ cao điểm, trên đường
Điện Biên Phủ đoạn chân cầu vượt Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), sinh viên
và người dân kéo nhau băng ngang qua, bất chấp dòng ô tô đổ dốc cầu với
tốc độ cao. Chưa đầy 10 phút đứng ở đây, chúng tôi đã ghi nhận hàng loạt
cú hãm phanh tránh gấp của các tài xế ô tô khi đi qua đoạn này.
Trên
nhiều tuyến đường vùng ven như Quốc lộ 1, Quốc lộ 13 (quận Thủ Đức),
Quốc lộ 22 (quận 12), nhiều người cũng có thói quen leo dải phân cách để
qua đường. Chiều 10-5, trên Quốc lộ 13 (trước Trường Đại học Luật TP
HCM), chúng tôi thót tim khi chứng kiến một người đàn ông trung niên từ
vỉa hè đột ngột xông thẳng qua đường rồi "hồn nhiên" leo qua lan can dải
phân cách cao ngang đầu người. Nhiều ô tô đang chạy tốc độ cao bị bất
ngờ đã phải thắng gấp, bóp còi inh ỏi.
"Khu vực này thường xuyên
có người leo qua hàng rào để băng qua đường. Cách đó chỉ khoảng 100 m là
đoạn dải phân cách hở, có kẻ vạch cho người đi bộ qua đường nhưng nhiều
người cứ tiện đâu đi đó" - bà Đặng Thị Thanh (ngụ đường số 6, phường
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) cho biết.
Trên Quốc lộ 1 đoạn từ
ngã tư An Sương đến cầu vượt Bình Phước, dù đường được lắp dải phân cách
và trồng cây xanh để ngăn chặn tình trạng đi tắt nhưng nhiều người vẫn
bẻ cây, cắt gỡ rào chắn làm lối qua lại vì ngại đi ngược lên cầu vượt
Bình Phước cách đó khoảng 700 m. Đoạn qua khu vực chợ Nông sản đầu mối
quận Thủ Đức thường xuyên có người chui rào, leo để ra vào chợ, đón xe
cả hai chiều. Nhiều người mang vác hàng cồng kềnh vẫn cố luồn lách, leo
trèo, băng qua làn xe cộ bất chấp tính mạng bị đe dọa...
Chê cầu bộ hành
Khu
vực trước Bệnh viện Ung Bướu TP HCM (quận Bình Thạnh), dù có cầu bộ
hành nhưng rất ít người sử dụng. Hầu hết nhân viên bệnh viện, bệnh nhân,
người thăm nuôi bệnh đều chọn cách chen vào dòng xe cộ đang lưu thông
để qua đường. Trao đổi với chúng tôi, nhiều người cho rằng đi vậy là do
thói quen hoặc để thuận tiện.
Bốn cầu
bộ hành trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ quận Thủ Đức đến quận Gò Vấp,
cũng rất ít người sử dụng dù được thiết kế khá thông thoáng, có mái
che, trồng hoa cảnh….
Đội trưởng một
đội CSGT Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TP HCM cho biết
chưa từng xử lý vi phạm đối với những trường hợp băng qua đường không
đúng nơi quy định. "Phần lớn họ là người ngoại tỉnh đến TP HCM, không
quen sử dụng cầu bộ hành mà chấp nhận đi qua đường một cách nguy hiểm" -
vị này nhận xét.
G.Minh - L.Phong
Quốc Chiến - Gia Minh
Người phụ nữ xưng là nhà báo lăng mạ CSGT trình diện, xin lỗi công an
Dân trí Chiều 28/5, thông tin từ Phòng CSGT - CATP Hà
Nội cho biết, Công an quận Đống Đa đã làm việc với người phụ nữ tự xưng
là nhà báo, can thiệp để "giải cứu" phương tiện vi phạm không được, quay
sang lăng mạ CSGT mà người dân đã ghi hình tung lên facebook ít ngày
trước.
Trưởng phòng CSGT, Công an Hà Nội - Đại tác Đào Vịnh Thằng cho
biết, người phụ nữ tên Nguyễn T. N., sinh năm 1976. Sáng 28/5, Đội Cảnh
sát giao thông số 3 (CSGT) phối hợp với Công an phường Trung Tự (quận
Đống Đa, Hà Nội) đã mời người phụ nữ này lên trụ sở để làm việc.
"Tuy nhiên, khi đó, người phụ nữ này đã tắt điện thoại không nghe, cơ
quan công an đã cho người đến tận nhà mời lên trụ sở làm việc nhưng
cũng không gặp được. Đến buổi chiều, người phụ nữ này đã đến trụ sở công
an quận Đống Đa để làm việc” - Đại tá Đào Vịnh Thắng nói.
Thông tin từ cán bộ Phòng CSGT cho biết, sáng 25/5, phát hiện người
đàn ông điều khiển xe máy BKS 29B1-753.10 vi phạm lỗi đi xe trên hè phố,
tổ công tác đã dừng xe để kiểm tra.
Chị N. làm việc với cơ quan công an ngày 28/5.
Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển không xuất trình được đăng
ký xe và giấy phép lái xe theo quy định. Người đàn ông khai mình là
Nguyễn Đ. T. (SN 1980, trú tại Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội). Tổ công
tác đã tiến hành lập biên bản về hành vi vi phạm của anh T. và tiến hành
tạm giữ phương tiện của anh theo đúng quy định. Sau khi lập biên bản,
tổ công tác đã yêu cầu anh T. đọc lại và ký vào biên bản thì anh này
không ký với lý do đợi người nhà mang giấy tờ xe ra để xuất trình.
Sau 30 phút, một người phụ nữ tự xưng là nhà báo và nhận là người nhà
của anh T. xuất hiện, muốn làm việc với tổ công tác. Người phụ nữ này
đã có hành động gọi điện thoại và liên tục yêu cầu tổ công tác phải nghe
cuộc điện thoại của cô với mục đích xin không xử lý và đòi trả lại xe
cho anh T..
Tổ công tác đã cương quyết không nghe cuộc điện thoại can thiệp trên
thì người phụ nữ có thái độ thách thức và có lời lẽ không đúng mực với
tổ công tác. Tổ công tác đã giải thích nhiều lần cho người vi phạm và
người phụ nữ về các quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu người phụ
nữ chấm dứt ngay hành vi xúc phạm tổ công tác.
Sau khi clip ghi lại hình ảnh vụ việc lan truyền trên mạng xã hội,
CATP Hà Nội đã vào cuộc xác minh. Ngày 28/5, CAQ Đống Đa đã mời chị
Nguyễn T. N., người phụ nữ trong sự việc trên đến trụ sở làm việc. Tại
cơ quan công an, chị N. cho biết, sáng 25/5, sau khi nhận điện thoại của
anh T. về việc anh này bị CSGT bắt xe tại ngã tư Chùa Bộc - Tôn Thất
Tùng và nhờ chị N. cầm đăng ký xe, photo thế chấp ngân hàng (xe trả góp)
ra vị trí tổ công tác, chị N. đi xe ôm cầm theo giấy đăng ký xe đến và
xuất trình với tổ công tác. Đồng thời, chị này đưa thẻ ra vào của Tạp
chí Hội Người cao tuổi cho CSGT và xin cho nộp phạt luôn để lấy xe đi
lại.
Tuy nhiên tổ công tác cương quyết thực hiện đúng theo quy định của
pháp luật. Chị N. liền gọi cho anh rể là cán bộ công an nghỉ hưu để nhờ
xin hộ. Tổ công tác không nghe máy nên chị N. đã bực tức, to tiếng, văng
tục, chửi bậy, tỏ thái độ thách thức với tổ công tác và tự ý bỏ về.
Sau khi làm việc tại Công an quận Đống Đa, chị N. nhận thức được hành động của mình là sai và đã công khai xin lỗi tổ công tác.
Trao đổi với PV Dân trí, sáng nay, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng
phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, việc người phụ nữ tự xưng là
nhà báo rồi có lời lẽ thô tục, lăng mạ CSGT là không thể chấp nhận được.
Phòng CSGT sẽ đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra, làm rõ.
Người phụ nữ tự xưng là nhà báo
sau khi can thiệp vào việc giải quyết vi phạm giao thông không được đã
chửi bới, cự cái với CSGT (ảnh cắt từ clip)
“Người phụ nữ tự xưng là nhà báo để can thiệp vào việc xử lý vi phạm
giao thông, sau đó có lời lẽ chửi bới, lăng mạ CSGT trước đám đông là
không thể chấp nhận được. Hành động này gây mất trật tự nơi công cộng” -
Đại tá Đào Vịnh Thắng khẳng định.
Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, trong xử lý vi phạm giao thông, không có
chuyện cảnh sát sử dụng mối quan hệ cá nhân với bất kỳ cấp nào, tất cả
mọi vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định.
Người đứng đầu Phòng CSGT Hà Nội cũng cho biết sẽ đề nghị cơ quan
cảnh sát điều tra vào cuộc, điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định,
can thiệp vào việc xử lý vi phạm giao thông, chửi bới, lăng mạ người
thực thi công vụ.
Tiến Nguyên - C.N.Q
Tàu sân bay thứ ba của Mỹ đến gần Triều Tiên làm gì?
Mỹ hiếm khi triển khai cùng lúc
ba tàu sân bay đến cùng địa điểm như đối với bán đảo Triều Tiên nhưng
động thái lần này trùng thời điểm Washington sắp thử nghiệm hệ thống
đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
Truyền thông Mỹ ngày 27.5 dẫn hai nguồn tin chính phủ xác nhận Mỹ
điều tàu sân bay thứ ba, USS Nimitz đến tham gia với hai nhóm tàu sân
bay USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan đang có mặt gần bán đảo Triều
Tiên. Hai nguồn tin cho rằng đây là một động thái nhằm "dằn mặt" CHDCND
Triều Tiên cũng như phô trương sức mạnh trước thềm một cuộc thử nghiệm
quan trọng.
Thông tin về điều động tàu sân bay USS Nimitz được tung ra trùng
thời điểm Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ thông báo sẽ thử nghiệm dùng hệ
thống tên lửa đánh chặn trên mặt đất (GMD) bắn hạ ICBM lần đầu tiên vào
ngày 6.6 tới. Lầu Năm Góc từng sử dụng GMD hiện hữu để đánh chặn nhiều
loại tên lửa khác, ngoại trừ ICBM. Cuộc thử nghiệm sẽ được tiến hành từ
một căn cứ ở bang California, hướng ra Thái Bình Dương, với mục tiêu giả
lập được thiết kế tương tự ICBM của Triều Tiên đang hướng đến nước Mỹ.
Lâu nay, giới chuyên gia tỏ ra nghi ngờ năng lực của GMD do hệ
thống này do chỉ đánh chặn tên lửa thành công 9 lần trong số 17 cuộc
thử nghiệm kể từ năm 1999, không bao gồm ICBM. Đợt gần đây nhất là vào
tháng 6.2014, khi đó GMD ba lần liên tiếp đánh chặn thất bại.
“Tôi không thể hình dung được quân đội Mỹ sẽ phải làm gì nếu cuộc
thử nghiệm ngày 6.6 thất bại. Đã có chỉ đạo "từ trên" là sự kiện này bắt
buộc phải thành công để dằn mặt Triều Tiên”, tờ Chicago Tribune dẫn lời ông Philip Coyle, chuyên gia thuộc Trung tâm nghiên cứu Kiểm soát và Giải trừ Vũ khí Mỹ, cho biết.
Hải quân Mỹ sẽ điều thêm nhóm tác chiến tàu sân bay
tới tây Thái Bình Dương để gia tăng sức ép CHDCND Triều Tiên về chương
trình hạt nhân và tên lửa của nước này.
Chính vì thế, giới chuyên gia nhận định ba tàu sân bay được điều
đến đến gần bán đảo Triều Tiên để “đề phòng” Bình Nhưỡng có động thái
khó lường trong thời điểm Mỹ thử nghiệm GMD cũng như nhằm phô diễn sức
mạnh giữ thể diện trong trường hợp hệ thống này đánh chặn thất bại.
Một số ý kiến khác nhận định USS Nimitz được điều động nhằm thay
thế tàu USS Carl Vinson. Tuy nhiên, trước đó, CNN dẫn lời các chuyên gia
lại cho rằng nhóm tàu này sẽ được thay thế bởi nhóm tác chiến USS
Ronald Reagan.
Theo tờ Asahi Shimbun, động thái mới của Washington còn
nhằm gửi tín hiệu tới Trung Quốc rằng nước này nên tiếp tục hợp tác với
Mỹ về vấn đề Triều Tiên. Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ
có hành động đơn phương đối với Triều Tiên nếu Bắc Kinh không hợp tác.
Hôm 26.5, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe,
Tổng thống Trump nhấn mạnh việc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân là
“vấn đề lớn, vấn đề của thế giới và sẽ được giải quyết”. Theo Reuters,
hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ hợp tác tăng cường trừng phạt Bình Nhưỡng
và thắt chặt liên minh Mỹ - Nhật, cũng như tăng cường năng lực phòng
thủ của mỗi nước để ứng phó “mối đe dọa” từ Triều Tiên.
Phúc Duy
Điều cần biết khi đến thành phố di sản Luang Prabang
Luang Prabang - cố đô của Lào những ngày tháng 5, nắng có, mưa có và có cả những cơn gió đầu hè thổi qua những góc phố di sản.
Nằm ẩn mình giữa núi rừng của miền Thượng Lào và dòng Mekong hùng vĩ,
Luang Prabang (Luang) chào đón du khách phương xa bằng sự mát lành và
duyên dáng. Quãng đường từ Hà Nội đến thành phố di sản của Lào dài gần
900 km, trong đó 700 km là đường đèo.
Bến xe Luang nằm ở ngoại vi thành phố. Chúng tôi bắt một chiếc xe tuk
tuk đi vào trung tâm, đến khách sạn đã đặt trước trên con phố
Kingkitsarath nằm giữa núi Phousi và con sông Nam Khan. Mở cửa sổ, một
luồng gió mát lạnh từ sông thổi vào làm dịu hẳn cái oi nồng của những
ngày đầu hè. Một đêm ngon giấc trên đất Luang nhẹ nhàng đến như chính sự
tĩnh mịch của vùng đất này.
Khung cảnh mặt trời mọc qua cửa sổ khách sạn thu vào mắt tôi là rặng
núi xa xăm thoắt hiện thoắt ẩn dưới đám mây rừng. Ngôi nhà kết hợp kiến
trúc Pháp và truyền thống của người Lào ẩn mình dưới bóng dừa đẹp đến
nao lòng.
Chúng tôi cũng được lễ tân khách sạn giới thiệu về hoạt động hành khất
của các nhà sư vào khoảng 5-6h sáng trên những tuyến phố trung tâm. Sáng
đó, do mải mê ngắm hoàng hôn hôm trước mà chúng tôi đã bỏ lỡ, ngày tiếp
theo chúng tôi nhất định phải tham gia hoạt động thú vị này.
Ngắm đã mắt rồi, chúng tôi phải kiếm ngay cái gì để bỏ bụng. Lựa chọn
tốt nhất đó chính là chợ Luang. Chợ tọa lạc phía trái của Cung điện
Hoàng gia nay là Bảo tàng Quốc gia Luang Prabang. Ngôi chợ nhộn nhịp bày
bán rất nhiều đồ ăn của Lào như: gà nướng, thịt lợn nướng, các món ăn
từ măng và có cả những món bún khá giống với Việt Nam.
Ở phía trung tâm chợ, có một quán bún rất đông khách, chủ yếu là người
bản địa. Chúng tôi được hai cô chú người Lào giới thiệu món bún nước cốt
dừa ăn kèm với thịt lợn và các loại rau thơm. Nói chuyện thì được biết
cô chú hiện là bác sĩ ở Bệnh viện Luang và là cựu sinh viên của trường
Đại học Y Thái Bình những năm 90. Cuộc nói chuyện diễn ra bằng tiếng
Việt khiến chúng tôi thấy gần gũi như đang ở Việt Nam vậy.
Dọc lối đi chính, những loại hoa quả nhiệt đới như dưa hấu, xoài, dứa
được bày bán rất nhiều. Chúng tôi được biết, tại chợ này, tiểu thương
không hề nói thách. Những người bán hàng luôn thường trực trên môi nụ
cười tươi rói và vui vẻ đáp lại rất câu hỏi: “How much?” của du khách
bằng “Sa bai dee” (xin chào), “Khop chai” (cám ơn).
Lượn một vòng quanh chợ, chúng tôi ai nấy đều no căng bụng với những
món ăn của đậm hương vị của xứ sở triệu voi. Bữa sáng như vậy là quá đủ,
đủ để khám phá thành phố di sản xinh đẹp này.
Chỉ cần đi hết chợ là chúng tôi đã đặt chân tới Cung điện Hoàng gia,
nay được mở cửa cho khách du lịch tham quan để hiểu rõ hơn về triều đại
phong kiến cận và hiện đại của dân tộc Lào. Từ thế kỷ thứ 14 đến năm
1946, Luang Prabang là kinh đô của Vương quốc tên Lang Xan và trước khi
trở thành cố đô vào năm 1975, đây vẫn là trung tâm của Vương quốc Lào.
Thành phố bé nhỏ năm ở ngã ba sông Mekong và sông Nam Khan là nơi có
mật độ chùa trên đầu người cao nhất thế giới với tỷ lệ dân số theo đạo
Phật lên tới 98%. Nếu như đứng trên đỉnh Phousi, phóng tầm mắt ra bốn
phía, đâu đâu cũng thấy những ngôi chùa với tháp nhọn vươn lên mạnh mẽ,
đặc trưng của Phật giáo tại Lào.
Khi đến Luang, bạn nhất định phải ghé thăm ngôi chùa lâu đời và nổi
tiếng nhất mang tên Wat Xieng Thoong. Được xây dựng vào đời vua
Setthathirat năm 1559 – 1560, chùa tên gọi Wat Xieng Thoong có nghĩa là
chùa của thành phố vàng. Với lối kiến trúc mái cong sát mặt đất cùng vô
số những miếu nhỏ và các bức tường điêu khắc, chạm trổ công phu, tinh
xảo. Tất cả tạo nên một khung cảnh khiến chúng tôi phải trầm trồ trước
sự khéo tay, tỉ mỉ của con người nơi đây.
Trên ảnh là các nhà sư trẻ ngồi nghỉ chân tại chùa Wat Xieng Thoong.
Ngoài những ngôi chùa với độc đáo, Luang còn thú hút chúng tôi và du
khách bởi rất nhiều ngôi nhà đặc trưng, là sự kết hợp hài hòa giữa
truyền thống của Lào và kiến trúc được coi là chuẩn mực của người Pháp.
Chính không gian có một không hai đó mà Luang Prabang đã được UNESCO
công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1995.
Nằm ở phía hạ nguồn của sông Mekong, thác nước Kuang Si nằm cách trung
tâm Luang Prabang khoảng 30 km. Bắt một chuyến xe tuk tuk lộng gió Lào,
chúng tôi tạm rời xa khu trung tâm trên con đường rợp bóng Teak – loài
cây đặc trưng của Lào.
Trái hẳn với cái nóng bỏng rát miền thượng Lào, thác Kuang Si đem lại
cảm giác mát lạnh sống lưng. Thác cao khoảng 60 m với nhiều phân tầng
khác nhau, uốn lượn ôm lấy những vạt rừng nguyên sinh. Một vài thành
viên trong đoàn chúng tôi không thể cưỡng lại dòng nước tươi xanh đang
vẫy gọi, họ nhảy ào xuống dòng thác hùng vĩ, thi thoảng lại nghe thấy
tiếng la hét đầy sảng khoái của du khách vọng lại.
Tại thác Kuang Si còn có Trung tâm bảo tồn loài Gấu, trang trại Bướm
đây là điểm thu hút chúng tôi vì sự mới lạ và gần gũi mới mẹ thiên
nhiên.
Rời Kuang Si vào xế chiều, chúng tôi được tài xế xe tuk tuk chở về
trung tâm, đây là thời điểm thích hợp nhất để ngắm hoàng hôn. Ở Luang,
nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất không đâu khác đó là đỉnh Phousi nằm đối
diện Cung điện Hoàng gia. Chúng tôi leo tất cả 328 bậc thang để lên được
đỉnh Phousi cao khoảng 150 m. Phóng tầm mắt về phía tây, nơi mặt trời
đang từ từ rơi mình lên những dãy núi, ánh nắng in bạc trên dòng Mekong
huyền thoại.
Những lưu ý khi du lịch Luang Prabang:
Di chuyển:
- Máy bay: Bay thẳng từ Hà Nội sang Luang Prabang. Đối với những bạn
xuất phát từ TP.HCM thì có thể bay sang Bangkok, sau đó bắt chuyến bay
tới Luang Prabang. Giá tùy thời điểm, 2.000.000 – 4.000.000 đồng khứ hồi
- Đường bộ: Hiện nay, tại Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) có rất nhiều xe
khách đi đến Luang Prabang, giá dao động 800.000 – 950.000 đồng/ chiều.
Ngoài ra, các thành phố như: Vinh, Đà Nẵng hay Điện Biên Phủ cũng các
tuyến xe khách đến và đi Luang Prabang hàng ngày.
- Tại đây, nếu đi theo nhóm nên bắt tuk tuk và phải trả giá.
Đồ ăn:
- Đồ ăn ở Luang đa phần là các món nướng có nhiều dầu mỡ và cay. Trừ các món bún ra thì bữa ăn khá ít rau xanh.
- Bia Lào là một trong những đồ uống được nhiều khách du lịch ưa thích. Giá 10.000 – 15.000 kíp Lào (27.000 - 40.000 đồng).
- Bạn nên thưởng thức các món chế biến từ cá, tôm được đánh bắt tại sông Mekong gần chùa Wat Xieng Thoong .
- Giá cả thường dao động khoảng 15.000 – 35.000 kíp Lào/ bữa/ người (40.000 - 100.000 đồng).
Chú ý khác:
- Phụ nữ nên chú ý ăn mặc quần áo kín đáo khi ghé thăm đền chùa và Cung điện Hoàng gia.
- Nên sử dụng kem chống nắng, mũ hoặc ô vì thời tiết ở đây khá nắng và nóng.
- Chợ đêm người bán thường nói thách, bạn nên trả giá khoảng 50-70%.
Bài và ảnh:Lê Hồng Thái
Lối tiêu tiền xa xỉ trong các bữa tiệc bể bơi ở Las Vegas
Những sòng bài thâu đêm suốt sáng, đại tiệc bể bơi là phần không thể thiếu trong cuộc sống xa hoa ở Las Vagas.
Joe Bravo là giám đốc phụ trách Nightlife and Daylife ở khách sạn
casino Hard Rock, nơi nổi tiếng với những bữa tiệc bể bơi kéo dài cả
ngày mang tên Rehab.
Rebab được biết đến như một trong những đại tiệc hoành tráng nhất Las
Vegas, với 200 nhân viên phục vụ chỉ riêng trong ngày thứ 7. Đây cũng là
nơi giải trí của nhiều người nổi tiếng.
Những khẩu súng phun nước nạp đầy champagne để phun vào người khách. Ảnh: Rehab LasVegas.
Bravo đã làm việc trong ngành giải trí này hơn 20 năm. Ông cho
biết đồ uống được gọi nhiều nhất là rượu vodka nhưng champagne mới thực
sự là thứ được yêu thích.
"Chúng tôi tuyển một nhân viên nữ với thân hình bốc lửa, ngồi
trên thuyền di chuyển trong bể bơi. Cô ấy sẽ cầm một khẩu súng rót đầy
champage và bắn vào người khách, dễ dàng hạ gục ai đó với 5 hoặc 6 chai
champagne", Bravo nói.
"Tham gia các bữa tiệc bể bơi, khách thường chi không tiếc tiền.
Họ dễ dàng trả hàng nghìn USD cho một chai rượu chỉ để xịt vào ai đó.
Thanh toán 200.000 USD cho một tối? Điều đó không phải là hiếm ở đây. Với những người khách thích gây sự chú ý, chúng tôi luôn có những chai rượu trị giá 20.000 USD trên kệ để phục vụ họ".
Khách sạn thường không tiếc tiền mời người nổi tiếng đến tham gia các bữa tiệc bể bơi. Ảnh: Express.
Theo Bravo, khách sạn còn nhận đặt giường cho khách với giá 500 USD một
ngày. "Một người khách đã trả hẳn 100.000 USD cho một tối giá 500 USD.
Nhiều triệu phú ăn mặc rất đơn giản, đôi khi khiến bạn lầm tưởng đó là
một chàng trai không xu dính túi".
Thời tiết là yếu tố quan trọng cho một bữa tiệc bể bơi. Nhưng thứ
quyết định thành công lại là các cô gái đẹp. Bí quyết để tổ chức các
bữa tiệc thành công chính là huy động thật nhiều các cô nàng chân dài,
sexy tới. "Họ sẽ làm bữa tiệc sôi động hơn, và càng nhiều người đẹp,
khách lại càng sẵn tay phóng nhiều tiền hơn", Bravo chia sẻ.
Rehab cũng rất "chịu chơi" khi không tiếc tiền mời các nhân vật
nổi tiếng như Paris Hilton, Drake, Kim Kardashian, Sean P Diddy, Nikki
Minaj, Justin Bieber. "Đa dạng là một phần của thành công. Họ đem đến
những sắc màu tươi mới, nên dù có tham gia bao nhiêu bữa tiệc Rehab đi
nữa, bạn cũng không bao giờ cảm thấy nhàm chán".
Hải Thu
Tiết lộ của quản gia phục vụ khách VIP trong khách sạn 5 sao
Chỉ một yêu cầu nhỏ như "ăn sáng
với bào ngư lấy từ Perth", Hannibelsz đã phải dùng máy bay riêng tới tây
Australia từ 3h sáng, chọn mua những con bào ngư tươi ngon nhất và quay
vội về khách sạn để phục vụ thực khách.
Crispin Hannibelsz là quản gia tại khu biệt thự dành riêng cho những
nhân vật quyền lực nhất thế giới của Crown Tower, khách sạn 5 sao nằm ở
trung tâm Melbourne, Australia.
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Cliton còn viết riêng cho ông một lá thư cảm
ơn vì được phục vụ chu đáo. Hannibelsz làm việc cho Crown Tower 20 năm,
từ những ngày đầu tiên khi khách sạn mở cửa. Ảnh: Supplied.
Theo Hannibelsz, khách VIP thường có những sở thích rất đặc biệt. "Một
gia đình muốn xem thế giới hoang dã của Australia nhưng lại không muốn
ra khỏi phòng. Do đó, tôi phải đưa những con vật vào trong khách sạn và
giữ cho chúng không phá hoại đống tài sản trị giá hàng chục nghìn USD ở
nơi này. Đó là một nhiệm vụ thú vị", quản gia với 20 năm kinh nghiệm cho
biết.
Một nhiệm vụ khó khăn khác cũng được Hannibelsz thực hiện thành công.
Một ban nhạc nổi tiếng muốn ông sắp xếp một trung tâm mua sắm riêng
trong tòa biệt thự họ đang thuê. Người quản gia đã phải đến thuyết phục
từng nhà bán lẻ đưa các mẫu mới nhất đến Crown Tower. Điều này không hề
dễ dàng, vì phần lớn các nhãn hàng đều là đối thủ của nhau. Nhưng cuối
cùng, ông đã hoàn thành nhiệm vụ.
Căn biệt thự giá 25.000 USD/đêm. Ảnh: Supplied.
"Tôi còn thường xuyên giúp khách hàng chuẩn bị những màn cầu hôn hay
các bữa tiệc theo chủ đề. Để có một bữa tiệc chủ đề trung cổ, chúng tôi
phải đi tới các cửa hàng trang phục, thử đồ cho khách và nhân viên, rồi
tìm các dụng cụ như vương miện, ngai vàng, dao và dĩa cổ... Đôi khi nó
thực sự là thử thách". Hannibelsz cười nói.
Hannibelsz cũng cho biết để làm một quản gia tốt, yếu tố quan trọng
nhất chính là sự kiên nhẫn và luôn sẵn sàng nghe điện thoại của khách
24/7. "Mỗi ngày tôi đến làm những việc khác nhau, không đoán trước được
khách sẽ có yêu cầu gì. Việc đó thực sự rất khó nhưng tôi yêu cảm giác
ấy. Đó là lý do tôi gắn bó với công việc này suốt 20 năm qua", ông nói.
Bill Gates, Beyonce, Jay Z, George Clooney và Elton John đều là những khách hàng mà Hannibelsz từng phục vụ.
Hải Thu
Chí Tài giật mình khi bị ca sĩ 9x nghịch phá bàn giám khảo
Danh hài bất ngờ khi Hoàng Yến Chibi tiến lại ghế "nóng" và xới tung giấy tờ trong màn hóa thân thành Tiểu Yến Tử.
Tập ba cuộc thi "Gương mặt thân quen" phát sóng tối 27/5. Chí Tài (áo
đỏ) là giám khảo khách mời. Ca sĩ Hoàng Yến Chibi hóa thành Tiểu Yến Tử
trong phim "Hoàn Châu cách cách".
Giữa tiết mục, để thể hiện tính cách tinh nghịch của nhân vật, cô tiến
đến ghế "nóng", xới tung giấy tờ trên bàn giám khảo, khiến Chí Tài há
hốc miệng vì bất ngờ.
Hoàng Yến Chibi hóa thành Tiểu Yến Tử.
Giọng ca 9x tái hiện nhiều tình tiết trong phim truyền hình nổi tiếng
của Trung Quốc. Chí Tài khen thí sinh diễn đúng tính cách của nhân vật.
Giám khảo Hoài Linh nhận xét Hoàng Yến thể hiện được nét tinh nghịch,
đặc biệt là ở ánh mắt.
Ca sĩ Kỳ Phương hóa thành danh ca Bảo Yến với ca khúc "Chiều hạ vàng".
Hoài Linh cho rằng cựu thành viên nhóm Techno hát chưa ra "chất" của Bảo
Yến.
Quốc Thiên hóa thành ca sĩ Britney Spears qua tiết mục "Womanizer".
Hoài Linh khen quán quân Vietnam Idol 2008 thể hiện được sự nữ tính của
nguyên mẫu nhưng vẫn có vũ đạo mạnh mẽ.
Ca sĩ Phượng Vũ hóa thành Phi Nhung với bài "Áo mới Cà Mau". Bị Hoài
Linh chê là phát âm nhiều chỗ chưa ra đúng giọng miền Tây, cô vẫn giành
giải nhất tuần với 100 triệu đồng.
Ngoài các tiết mục, chương trình có những khoảnh khắc ngoài lề thú vị.
Trong hình, Chí Tài lên sân khấu thử giày cao gót khi bị MC Đại Nghĩa
(phải) thách sau phần thi giả gái của một thí sinh.
Tam Kỳ Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Hợp nhất nhiều sở ngành ở 61 tỉnh, thành
Theo
dự thảo Nghị định cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, một số sở ngành ở 61 địa
phương sẽ được hợp nhất, trong khi đó Hà Nội và TP HCM có thể "cơ bản
giữ nguyên".
Ngày 27/5, tại cuộc làm việc của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ với TP Hà
Nội về đổi mới cơ chế quản lý, tài chính và tổ chức lại các đơn vị sự
nghiệp công, Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết Bộ này đã
trình Chính phủ nghị định về cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và huyện,
trong đó Hà Nội và TP HCM cơ bản giữ nguyên số sở ngành.
Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng. Ảnh: Võ Hải.
Theo ông Thăng, trong quá trình tổ chức lấy ý kiến vào nghị định nêu trên, Hà Nội và TP HCM đã có
nhiều ý kiến. Tờ trình mới nhất được xây dựng theo tinh thần hai thành
phố này không có biến động lớn về sắp xếp sở ngành như dự thảo ban đầu
đề ra.
Với 61 tỉnh thành còn lại, nghị định đưa ra phương án "sở cứng" là những sở tỉnh, thành nào cũng có, và "sở mềm"- tuỳ theo đặc thù từng địa phương để tổ chức.
Trước đó, dự thảo Nghị định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND
cấp tỉnh quy định việc một số cơ quan chuyên môn sẽ được hợp nhất, đơn
cử Sở Kế hoạch và Đầu tư với Sở Tài chính thành Sở Kế hoạch - Tài
chính.
Tại Hà Nội và TP HCM, Sở Xây dựng được đề xuất sáp nhập với Sở Giao
thông Vận tải và Sở Quy hoạch và Kiến trúc thành Sở Giao thông, Xây dựng
và Phát triển đô thị.
Bộ máy chồng chéo, lãng phí
Báo cáo với đoàn công tác, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản
cho biết, giai đoạn 2011- 2016 thành phố được giao tăng thêm trên
29.000 biên chế so với năm 2011, trong đó phần lớn là tăng biên chế của
các lĩnh vực y tế và giáo dục (trên 28.000 biên chế). Đối với các ngành
khác, Hà Nội thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh giản biên chế.
Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho biết thêm, qua sắp xếp Hà Nội đã
giảm 231 cấp trưởng, 116 cấp phó phòng và sắp tới sẽ tiếp tục giảm các
cấp phó.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nêu một số bất cập trong quản
lý, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp như, quy định các xã, phường phải xây
dựng trạm y tế nhưng cạnh đó là bệnh viện tuyến trung ương, thành phố.
"Vậy có cần phải hình thành trạm y tế nữa không?", ông đặt câu hỏi và đề
nghị cơ quan chuyên môn sớm có hướng dẫn cụ thể về cơ chế tự chủ để địa phương triển khai.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: Võ Hải.
Đánh giá Hà Nội đã có những bước đi phù hợp, sắp xếp bộ máy quyết liệt
mà làm rất “êm”, bài bản, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng nhận xét, mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập còn hạn chế.
"Mục tiêu đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
là tăng chất lượng dịch vụ công để phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng
thời với sắp xếp, tinh giản bộ máy, mạng lưới, giảm được số người hưởng
lương tư ngân sách", ông nhấn mạnh.
Phó thủ tướng yêu cầu Hà Nội đánh giá kỹ về xu hướng xã hội hóa giáo
dục ở các cấp mầm non, phổ thông hay việc sắp xếp lại mạng lưới đơn vị
sự nghiệp công lập theo hướng ngành, lĩnh vực hay theo địa bàn để giảm
đầu mối, giảm định biên và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Ông Huệ cũng lưu ý, trong chủ trương đầu tư, quản lý không được phân
biệt các đơn vị sự nghiệp “công” hay “tư” mà phải đối xử công bằng, cạnh
tranh lành mạnh.
12 sở "cứng" gồm Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch -Tài chính (sáp nhập Sở
Kế hoạch Đầu tư và Sở Tài chính), Công Thương, Giao thông, Xây dựng và
Phát triển đô thị (sáp nhập Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng), Tài
nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào
tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND. 6 sở "mềm" gồm Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông,
Ngoại vụ, Ban Dân tộc, Du lịch.
TTO - Khủng bố Nhà nước Hồi giáo
tự xưng (IS) ra đời tháng 6-2014, trong khi làn sóng Hồi giáo cực đoan ở
Philippines và Indonesia đã có nguồn gốc cách đây nhiều thập niên.
Người dân ở Marawi đi ngang qua đền thờ Hồi giáo trong đợt di tản ngày 26-5 - Ảnh: Reuters
Đảo Mindanao ở miền nam Philippines rộng
104.530km2 (gần bằng 1/3 diện tích Việt Nam), tập trung hơn 80% người
Hồi giáo ở Philippines sinh sống. Tình trạng chênh lệch về phát triển
kinh tế - xã hội là cơ sở tiềm ẩn dẫn đến xung đột sắc tộc và tôn giáo
tại Mindanao.
6 nguyên nhân xung đột
Theo chuyên gia Bỉ Olivier Duhayon, có 6 nguyên nhân chính dẫn đến xung đột:\
- Nghèo đói và bất công kinh tế: Mindanao vốn là miền đất hứa nhờ
giàu khoáng sản và gỗ, đóng góp phần lớn trong xuất khẩu nông nghiệp và
có nhiều tiềm năng du lịch do ít bão. Dù vậy người dân vẫn cứ nghèo. Các
tỉnh đóng góp nhiều nhưng không được trung ương hỗ trợ tương xứng.
- Lề lối quản lý yếu kém:
Philippines tuyên bố độc lập năm 1946. Nền dân chủ còn non trẻ đã phải
chịu nhiều sức ép từ nước ngoài song song với nạn nghèo đói và xung đột
bùng phát trong nước.
- Bất công xã hội và lạm dụng quyền lực: Do lề lối quản lý yếu kém,
bất công xảy ra phổ biến, nạn lạm quyền rất dễ xảy ra một khi tài sản
chỉ tập trung vào một số ít cá nhân.
- Số nhỏ quyền lực thâu tóm kinh tế: Số ít lãnh đạo chính trị ở địa
phương đồng thời là chủ đất, chủ đầu tư, nhà tài chính và buôn chứng
khoán. Như vậy thành phần này đã nắm chính trị lẫn kinh tế. Môi trường
dân chủ yếu kém là điều kiện để họ nhũng lạm.
- Căn nguyên tước đoạt đất đai: Trước thế kỷ 16, khi Magellan tìm
thấy Philippines thì đã có dân gốc Mã Lai cư trú. Sau đó, thực dân Tây
Ban Nha đến đã tước đoạt đất đai của họ. Hiện nay họ sống chủ yếu trong
rừng hay sống du mục.
- Mâu thuẫn từ các cộng đồng văn hóa: Ngoài dân bản địa còn có cộng
đồng người dân tộc Moro theo Hồi giáo. Người Moro chủ yếu là dân di cư
từ Indonesia sang và thường bị đánh đồng là chiến binh. Trong khi đó,
người Thiên Chúa giáo, hậu duệ của người Tây Ban Nha, chiếm số đông (75%
dân số Mindanao) đang làm chủ đồn điền, công ty mỏ, công ty lâm sản.
Hai cộng đồng dân bản địa và người Moro cảm thấy bị tước đoạt, từ đó
xem người Thiên Chúa giáo là kẻ xâm lược. Nguy cơ xung đột như ngọn lửa
âm ỉ qua nhiều thập niên.
Xung đột Hồi giáo - Thiên Chúa giáo
Nếu tại Philippines có khoảng 80% là giáo dân Thiên Chúa giáo thì
Indonesia là quốc gia có số dân theo Hồi giáo đông nhất thế giới. Trên
86% dân số Indonesia theo Hồi giáo.
Năm 1945, Indonesia tuyên bố độc lập khỏi thực dân Hà Lan. Trong thập
niên 1950, chính quyền chủ trương “đoàn kết trong đa dạng”, không xem
Hồi giáo là quốc giáo và mong muốn các cộng đồng thiểu số Thiên Chúa
giáo, Phật giáo, Ấn giáo cùng sống chung hòa bình với Hồi giáo.
Phong trào Darul Islam (Ngôi nhà Hồi giáo) tố cáo nhà nước phân biệt
đối xử với Hồi giáo và khoan dung hơn với các cộng đồng thiểu số. Darul
Islam nổi loạn đòi thành lập nhà nước Hồi giáo tại Indonesia và đã bị
đàn áp. Đến năm 1962, tổ chức này bị quân đội xóa sổ.
Đến cuối thập niên 1990, xung đột bạo lực gia tăng trở lại chủ yếu do
nhóm khủng bố Hồi giáo Jemaah Islamiyah (Cộng đồng Hồi giáo) có liên hệ
với Al Qaeda thực hiện. Chúng tuyên bố phát động “thánh chiến”. Đối
tượng bị tấn công nhiều nhất là người Indonesia gốc Hoa và giáo dân
Thiên Chúa giáo.
Theo trang Asialyst, do âm mưu phát động chiến tranh tôn giáo trên
toàn quốc thất bại, từ đó các phần tử Hồi giáo cực đoan chuyển hướng
chống phương Tây.
Từ năm 2006, Nhà nước Indonesia kiểm soát khủng bố Hồi giáo rất tốt. Jemaah Islamiyah bị trấn áp rồi dần dần tan rã.
Hiện nay, Indonesia vẫn nêu cao khẩu hiệu “đoàn kết trong đa dạng”.
Cho dù trong xã hội còn xuất hiện yếu tố cực đoan nhưng nguy cơ khủng bố
đã bị hạn chế rất nhiều. Một số nhóm nhỏ Hồi giáo cực đoan muốn mượn
danh IS chỉ nhằm thu hút sự chú ý của dư luận.
Mindanao là địa bàn hoạt động của nhiều nhóm vũ trang Hồi giáo.
Năm 1965, Phong trào Độc lập Mindanao (MIM) ra đời tại Philippines. Bốn
năm sau, Mặt trận Dân tộc giải phóng Moro (MNLF) được thành lập nhằm xây
dựng chính quyền tự trị. Đến năm 1984, Mặt trận Giải phóng Hồi giáo
Moro (MILF) ra đời đưa ra chủ trương đòi độc lập.
Đến nay MNLF và MILF đã đàm phán hòa bình với chính phủ. Chỉ còn
hai nhóm Hồi giáo cực đoan đáng lưu ý là Abu Sayyaf và Maute đã tuyên
thệ trung thành với IS. Phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf ra đời năm 1991
chỉ lo tổ chức bắt cóc con tin đòi tiền chuộc.
Tổng thống Philippines kêu gọi đối thoại
Ngày 26-5, Tổng thống Rodrigo Duterte đã kêu gọi nhóm phiến quân
Hồi giáo cực đoan đang giao tranh với lực lượng quân đội tại thành phố
Marawi trên đảo Mindanao chấm dứt các hành động thù địch và tiến hành
đối thoại với chính phủ, qua đó giải quyết tình trạng bùng phát bạo lực
tại khu vực thời gian qua.
Ông Duterte cho biết sẵn sàng đối thoại với các tay súng phiến
quân song cũng khẳng định nếu tình hình giao tranh không chấm dứt, quân
đội Philippines sẽ tiếp tục các chiến dịch tấn công và truy quét.
HOÀNG DUY LONG
Chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông Trump: 350 tỷ USD, NATO Ả rập, và còn gì nữa?
Đại sứ Nguyễn Quang Khai |
1
Chuyến xuất ngoại đầy tham vọng và chồng chất khó khăn của Trump không mang lại kết quả như kỳ vọng.
Chuyến xuất ngoại đầu tiên của Tổng thống Donald Trump
đến khu vực Trung Đông có thể sẽ dẫn đến những bất ổn mới cho khu vực.
Chuyến thăm của ông tới châu Âu khó có thể cải thiện mối quan hệ vốn
căng thẳng giữa Mỹ và Liên minh châu Âu EU cũng như giữa Mỹ và Liên minh
Hiệp ước Bắc Đại Tây dương NATO.
Trong khi đã có
Liên minh quốc tế chống khủng bố hơn 60 nước do Mỹ đứng đầu và Liên
minh 34 nước Hồi giáo do Ả rập Xê út đứng đầu, một Liên minh chống khủng
bố mới sẽ chỉ làm rối thêm tình hình khi mục tiêu chủ yếu là nhằm vào
Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức, kéo dài 9 ngày với chương trình nghị sự dày đặc và các điểm đến là Ả rập Xê út, Israel, Vatican, Bỉ, Italia và tham dự hai hội nghị của Liên minh Hiệp ước Bắc Đại Tây dương NATO và nhóm các nước công nghiệp G-7.
Có thể nói chuyến xuất ngoại đầu tiên của Tổng thống Donald Trump đã được tiến hành trong bối cảnh nội bộ chính quyền Mỹ có nhiều mâu thuẫn, bất ổn, tình hình Trung Đông cũng như châu Âu đang hết sức rối ren và quan hệ giữa Mỹ và các nước đến thăm đang ở trong tình trạng "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" nếu không muốn nói là căng thẳng.
Tại Trung Đông, cuộc chiến chống khủng bố gặp nhiều khó khăn. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS và các tổ chức khủng bố khác vẫn tiếp tục hoành hành khắp nơi.
Donald Trump thực hiện chuyến công du đầu tiên trong nhiệm kỳ.
Các cuộc xung đột tại Syria, Iraq, Yemen, Libya...ngày càng phức tạp và chưa thấy triển vọng giải quyết sớm. Vấn đề Palestine-Israel vẫn bế tắc sau khi các cuộc thương lượng giữa hai phía bị đổ vỡ từ 2014 đến nay chưa nối lại được.
Tình hình tại châu Âu cũng đang rối bởi sau quyết định của Anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU Brexit. Dòng người tỵ nạn, các cuộc tấn công khủng bố tiếp tục đe dọa an ninh và ổn định châu Âu.
Vụ
khủng bố đẫm máu xảy ra ngày 22/5 tại sân vận động Manchester của Anh
làm 22 người chết và 59 người bị thương ngay trước khi ông Trump đến
châu Âu là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với chuyến thăm. Châu Âu đang ở
trong tình trạng chưa rẽ nghiêm trọng nhất từ trước tới nay.
Quan
hệ giữa Mỹ với Ả rập Xê út và các nước Hồi giáo căng thẳng chưa từng có
sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức một tuần, ngày 27/1/2017 đã
ký sắc lệnh hạn chế người nhập cư và tỵ nạn từ 7 nước theo đạo Hồi.
Trước
đó, ngày 10/9/2916 Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật "Công lý chống bảo
trợ hành động khủng bố JASTA" nhân dịp nước Mỹ kỷ niệm 15 năm vụ khủng
bố 11/9. Dự luật này cho phép gia đình các nạn nhân của vụ khủng bố này
kiện Ả rập Xê út bởi vì trong số 19 kẻ tiến hành vụ khủng bố này có 15
tên mang quốc tịch Ả rập Xê út.
Bất đồng giữa Mỹ và Ả rập Xê út cũng
nổi lên trong nhiều vấn đề khác, đặc biệt về Thoả thuận hạt nhân Iran
ký 15/7/2016 và cuộc xung đột Ả rập-Palestine. Đáp lại, Ả rập Xê út đã nhiều lần dọa đóng băng và phát mãi 750 tỷ đô la đầu tư của mình tại Mỹ.
Bất
đồng giữa Mỹ và Israel trở nên gay gắt sau khi Mỹ ủng hộ Hội đồng Bảo
an ngày 23/12/2016 thông qua nghị quyết yêu cầu Israel ngừng xây dựng
các khu định cư trên lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.
Việc
Tổng thống Mỹ tuyên bố không ủng hộ giải pháp hai nhà nước và chuyển
Đại sứ quán Mỹ về Jerusalem gây phẫn nộ trong thế giới Ả rập, đặc biệt
là người Palestine.
Quan hệ giữa Mỹ với Liên minh châu Âu, Liên minh Hiệp ước Bắc Đại Tây dương NATO và Vatican cũng hết sức khó khăn.
Quan
điểm hai bên rất khác nhau trong nhiều vấn đề của thế giới, trong đó có
vấn đề đóng góp chi phí cho hoạt động của NATO, chủ nghĩa bảo hộ thương
mại, biến đổi khí hậu, vấn đề Hồi giáo, cuộc khủng hoảng tị nạn và cuộc
chiến chống khủng bố.
Trong
chuyến thăm Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra nhiều
tuyên bố mạnh mẽ về quyết tâm chống khủng bố và xây dựng Trung Đông
thành một khu vực an ninh, hoà bình và ổn định. Tuy nhiên, việc biến
những tuyên bố này thành hành động thực tế lại là một chuyện khác.
Trung
Đông vốn là một kho vũ khí khổng lồ và là nơi đang diễn ra nhiều cuộc
xung đột đẫm máu, không ai có thể tin rằng hợp đồng cung cấp vũ khí
khổng lồ cho Ả rập Xê út trị giá 350 tỷ USD là nhằm mục đích kiến tạo
hoà bình. Không ai có thể loại trừ được khả năng các vũ khí này không
rơi vào tay bọn khủng bố.
Hợp đồng này đang gây lo ngại
cho Israel và không nhận được sự đồng thuận trong chính nội bộ nước Mỹ.
Một số nghị sỹ quốc hội Mỹ, kể cả dân chủ và cộng hoà, dựa trên Luật
giám sát xuất khẩu vũ khí năm 1976 đã đề nghị đưa ra bỏ phiếu bác bỏ hợp
đồng này.
"Tuyên bố Riyadh" ký kết sau cuộc gặp cấp cao
giữa Tổng thống Trump với 55 nhà lãnh đạo các nước Ả rập và Hồi giáo
nêu ý tưởng thành lập một "Liên minh Trung Đông" hay còn được gọi là
"NATO Ả rập" chống khủng bố với 34 ngàn quân vào năm 2018 không dễ gì
thực hiện.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Riyadh. Ảnh: AP
Trong
số 55 nước tham gia cuộc gặp cấp cao Riyadh cũng có nhiều ý kiến khác
nhau, nhiều nước không được tham khảo yếu kiến và không ký Tuyên bố
Riyadh. Ngay sau khi ông Trump kết thúc chuyến thăm rời khu vực thì đã
bùng nổ cuộc khẩu chiến giữa các nước vùng Vịnh.
Trong
tình hình chia rẽ sâu sắc giữa các nước Ả rập hiện nay, việc thành lập
liên minh này không đơn giản chút nào, chưa kể đến việc phân chia nghĩa
vụ đóng góp tài chính, vũ khí và binh lực.
Với việc coi
Iran là nước bảo trợ khủng bố số 1 trên thế giới, việc Tổng thống Trump
đưa Phong trào kháng chiến Palestine Hamas và Hezbollah vào danh sách
các tổ chức khủng bố cùng với IS, Al-Qaeda, thì việc thành lập một liên
minh chống khủng bố không có sự tham gia của tất cả các bên liên quan
đang dấy lên sự nghi ngờ lớn về ý đồ chống khủng bố thực sự của Mỹ.
Nhiều nhà quan sát chính trị cho rằng, thực chất đây là liên minh chống Iran.
Ngay
sau khi Trump kết thúc chuyến thăm rời Riyadh, Iraq và một số nước vùng
Vịnh đã tuyên bố không tham gia liên minh chống Iran, còn Ả rập Xê út
và Qatar thì tố cáo lẫn nhau ủng hộ khủng bố và gây chia rẽ nội bộ Ả
rập. Trong tình hình như vậy rất khó có thể hình thành một liên minh
chống Iran.
Không thể giải quyết được các vấn đề phức tạp
nhất ở Trung Đông mà không có sự tham gia của tất cả các bên liên quan.
Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria IGSS, trong đó có Mỹ được thành lập năm 2015
đã nhất trí nguyên tắc về sự tham gia của tất cả các bên liên quan.
Năm
ngoái Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ đại diện cho quan
điểm của các nước vùng Vịnh đã đưa ra sáng kiến tổ chức đối thoại trực
tiếp giữa chính phủ với phe đối lập Syria và dàn xếp thỏa thuận ngừng
bắn tại Syria. Các cố gắng này đã được Hội đồng Bảo an và cộng đồng quốc
tế ủng hộ.
Trong tình hình như vậy, việc thành lập một
liên minh riêng rẽ chống khủng bố và giải quyết các cuộc xung đột khu
vực là rất khó đi đến thành công. Việc coi Iran là nước bảo trợ khủng bố
là nhằm đánh lạc hướng dư luận đang tố cáo một số nước vùng Vịnh, kể cả
Mỹ đang cung cấp tài chính và vũ khí cho IS và các tổ chức khủng bố
khác trong cuộc nội chiến Syria.
Chính Quốc hội Mỹ đã
thông qua bộ luật JASTA cho phép kiện Ả rập Xê út vì phần lớn những kẻ
gây ra vụ khủng bố 11/9/2001 là công dân Ả rập Xê út và chính trùm
khủng bố Bin Laden của tổ chức Al-Qaeda là người Ả rập Xê út.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong buổi họp báo chung tại Tel Aviv.
Trong
chuyến thăm Israel và Beit Lahem Palestine, Tổng thống Trump luôn luôn
nhắc đến sự cần thiết phải nối lại các cuộc đàm phán hoà bình giữa
Israel và Palestine, những không hề nêu ra được những đề nghị cụ thể.
Những
vấn đề cốt lõi của cuộc xung đột như quyền tự quyết, quyền hồi hương,
quyến thành lập Nhà nước Palestine độc lập, vấn đề Jerusalem, các khu
định cư Do thái....ông Trump đã hoàn toàn né tránh.
Trong
khi đó ông lại khẳng định chính quyền của ông sẽ "mãi mãi đứng về phía
đồng minh Israel". Còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thì vẫn tuyên
bố Jerusalem là thủ đô vĩnh viễn của Israel và từ chối đề nghị của Tổng
thống Trump tạo một số điều kiện dễ dàng cho người Palestine ở khu vực
Bờ Tây bị chiếm đóng.
Nhiều
người hy vọng chuyến thăm châu Âu của Tổng thống Mỹ sẽ góp phần hàn gắn
các bất đồng sâu sắc giữa Mỹ và đồng minh, nhưng điều này đã không xảy
ra.
Ngày 25/5, trong bài phát biểu hết sức
gay gắt trước lãnh đạo các nước thành viên NATO tại Brussel, ông Trump
vẫn chỉ trích mạnh mẽ các nước NATO không chịu chi phí đóng góp đủ cho
quốc phòng và nói rằng, "23 trong số 28 thành viên NATO vẫn còn nợ Mỹ
những khoản tiền lớn, chưa đóng góp đủ nghĩa vụ tài chính của họ để được
bảo vệ".
Trump phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO bên cạnh Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.
Chính quyền Mỹ không thể dùng tiền đóng thuế của người dân Mỹ để bảo vệ an ninh cho các nước châu Âu. Trong
khi đó, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố sẵn sàng gia nhập
Liên minh chống khủng bố, nhưng sẽ không đưa bộ binh đến Trung Đông.
Đặc
biệt, trong khi Mỹ căng thẳng với Nga thì các nước châu Âu muốn đối
thoại với Nga để giải quyết các bất đồng trong quan hệ giữa hai phía.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho rằng các biện pháp cấm vận Nga
đang gây thiệt hại cho chính các nước châu Âu vì Nga là đối tác kinh tế
lớn của châu Âu.
Cuộc họp cấp cao nhóm các nước công nghiệp G-7 tại thành phố Taormina trên đảo Sicily kết thúc với một loạt bất đồng.
Tổng
thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn không đạt được sự hiểu biết
lẫn nhau về các vấn đề thương mại, thay đổi khí hậu, đi cư và trừng
phạt kinh tế đối với Nga. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nói "đây
là hội nghị cấp cao khó khăn nhất kể từ nhiều năm nay".
Có
thể nói chuyến xuất ngoại đầu tiên của Tổng thống Mỹ tham vọng nhiều,
khó khăn không ít, không cải thiện được quan hệ giữa Mỹ với thế giới Hồi
giáo và các đồng minh châu Âu.
* Tiêu đề do tòa soạn đặt lại.
theo Trí Thức Trẻ
Về đến nhà sau vụ tai nạn mới biết bạn ngồi sau xe tử vong
Dân trí Sau khi bị ngã xe, chị H. dựng xe lên rồi chạy
về nhà mà không nhớ đến người bạn ngồi sau xe của mình. Hôm sau, người
dân phát hiện thi thể bạn của chị H. ở ven quốc lộ. Chị H. đã rơi vào
tình trạng hoảng loạn, không còn nhớ vụ việc và cũng không biết người
bạn đi cùng đã chết.
Chiều 28/5, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương)
đã xác định danh tính cô gái trẻ tử vong trong công viên dưới chân cầu
vượt Sóng Thần (phường An Bình, thị xã Dĩ An) và vẫn đang lấy lời khai
những người liên quan để xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Nạn
nhân tử vong là chị L.T.K.N. (22 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM).
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.
Theo đó, sáng 27/5, một số công nhân chăm sóc cây xanh tại công viên
trên Quốc lộ 1 (đoạn gần chân cầu vượt Sóng Thần) hốt hoảng phát hiện
một cô gái nằm bất động trên cỏ, kiểm tra nhanh thì thấy nạn nhân đã tử
vong nên các công nhân lập tức trình báo công an địa phương.
Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần lửng màu đen, áo khoác màu xanh.
Cạnh thi thể có 1 mũ bảo hiểm, 1 áo mưa và nhiều vết máu dính vương vãi
trên lan can cầu.
Theo lời kể của chị H. (21 tuổi, ngụ quận 9, người đi cùng nạn nhân
N.), rạng sáng 27/5, sau khi nhậu xong, chị N. ôm H. khóc và nói đang
xảy ra mâu thuẫn với người yêu, sau đó chị N. rủ chị H. cùng lên Bình
Dương để gặp người yêu nói chuyện...
Tuy nhiên, sau đó chị H., không nhớ diễn tiến tiếp theo thế nào. Theo
cơ quan điều tra, chị H. đã khai không nhớ đi cùng bạn từ quận Thủ Đức
qua Bình Dương bằng đường nào, diễn biến vụ việc ra sao, sau đó bị ngã
xe thì cũng không biết về nhà bằng cách nào.
Đến trưa 27/5, chị H. được gia đình đưa tới bệnh viện trong trạng
thái hoảng loạn và không còn nhớ vụ việc, cũng không biết người bạn đi
cùng đã chết.
Theo phán đoán ban đầu, có thể, khi tới cầu vượt Sóng Thần, bất ngờ
xe của hai người bị đổ. Vụ tai nạn khiến chị N. văng qua khỏi lan can
cầu, nằm bất động. Chị H. sau đó đứng dậy chạy xe máy về nhà với thương
tích trên người mà quên mất người bạn đi cùng.
Hiện, cơ quan chức năng nhận định, có thể, khi vụ tai nạn xảy ra, cả hai cô gái say quá nên không làm chủ được bản thân.
Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.
Trung Kiên
Bộ Chính trị kiểm tra tài sản của 1.000 cán bộ cấp cao
Dân trí Đó là nhóm cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban
Bí thư quản lý - Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Lê Thị Thuỷ trao
đổi xung quanh việc Bộ Chính trị vừa ban hành quy định việc kiểm tra,
giám sát kê khai tài sản cán bộ với chủ thể giám sát chính là Bộ Chính
trị, Ban Bí thư, UB Kiểm tra trung ương.
Vụ “biệt thự quan chức”: Thông tin phản ánh là căn cứ kiểm tra - Những ngày qua, báo chí rất nóng về “phố biệt thự” đắt tiền của
quan chức Lào Cai. Lại một lần nữa, dư luận dấy lên những băn khoăn,
nghi vấn về chuyện tài sản, thu nhập của cán bộ, quan chức. Với những
trường hợp này, từ góc độ của cơ quan kiểm tra cấp cao nhất của Đảng,
theo bà, các cơ quan có nên vào cuộc làm rõ để trả lời dư luận?
- Những sự việc khi báo chí phản ánh thì thuộc trường hợp cán bộ có
phản ánh, kiến nghị, đơn thư tố cáo. Tuy nhiên vấn đề cần phải làm rõ là
các khu biệt thự đó là của ai, đối tượng này thuộc diện ai quản lý? Nếu
đối tượng thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thì chắc chắn là
Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ phải vào cuộc. Còn thuộc diện Ban Thường
vụ Lào Cai quản lý thì Ban Thường vụ sẽ chỉ đạo làm, vì việc này thuộc
trường hợp có thông tin, dư luận phản ánh.
Vấn đề là phải bám sát theo thẩm quyền. Theo quy định mới của Bộ
Chính trị, UB Kiểm tra là một chủ thể giám sát nhưng giới hạn trong diện
cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. - Trong vụ việc này, nhiều biệt thự được xác định thuộc sở hữu của
gia đình các quan chức “đầu tỉnh”, còn lại là của gia đình cán bộ thuộc
diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Nếu cơ quan kiểm tra cấp dưới không
phản ứng, UB Kiểm tra trung ương có chỉ đạo không, thưa bà?
- Trong trường hợp này, ở mỗi địa bàn, UB Kiểm tra trung ương đều có
cán bộ chuyên quản, người ta sẽ có trách nhiệm trao đổi với các lãnh đạo
ở đấy là việc như thế này, thông tin như thế nào thì phải minh bạch và
trả lời các phương tiện thông tin đại chúng biết sự việc đó như thế nào.
Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Lê Thị Thuỷ
Quy định mới "phủ" 1.000 cán bộ cấp cao - Bà có thể nói cụ thể về quy định mới của Bộ Chính trị về vấn đề
kiểm soát tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
như đã đề cập?
- Kê khai tài sản là một trong các giải pháp phòng ngừa tham nhũng,
nhưng được đánh giá chưa hiệu quả. Có nhiều nguyên nhân trong đó có
nguyên nhân là việc kiểm tra, giám sát chưa đầy đủ chứ không phải chưa
kiểm tra, giám sát. Có rồi, nhưng chưa thành hệ thống bài bản.
Do đó, vừa rồi UB Kiểm tra Trung ương đã xây dựng quy định quy định
kiểm soát tài sản, thu nhập của các cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban
Bí thư quản lý. Quy định này đã được Bộ Chính trị chính thức ban hành
vào ngày 23/5 vừa qua và có hiệu lực ngay tức thì.
Trong quy định này, Bộ Chính trị đã quy định rõ, chủ thể kiểm tra đối
với đối tượng này là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UB Kiểm tra Trung
ương. Còn chủ thể giám sát đối với đối tượng này là Bộ Chính trị, Ban Bí
thư, UB Kiểm tra trung ương và các chi bộ mà các cán bộ đó đang sinh
hoạt. Ở cấp dưới cũng có quy định tương tự như vậy. - Văn bản này, như vậy, sẽ “phủ” được số lượng cán bộ thế nào?
Trong trường hợp nào cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát
tài sản của cán bộ cấp cao?
- Hiện có khoảng một nghìn cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư
quản lý. Còn về quy định kiểm tra thì từ nay trở đi sẽ có lộ trình kế
hoạch cụ thể về việc kiểm tra, giám sát tài sản đối với cán bộ thuộc
diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Bên cạnh đó, khi có yêu cầu của
cơ quan tổ chức có thẩm quyền, yêu cầu cần phải kiểm tra giám sát tài
sản của cán bộ này, cán bộ kia thì UB Kiểm tra Trung ương sẽ tiến hành
thực hiện.
Ngoài ra, khi có kiến nghị, phản ánh, đơn thư tố cáo có việc kê khai
tài sản không trung thực và khi cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí
thư quản lý có dấu hiệu vi pham quy định của Đảng, nhà nước về kê khai
tài sản thì các cơ quan sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát để làm rõ. Kiểm tra khi có thông tin phản ánh tài sản không trung thực - Nhiều ý kiến cho rằng, quy trình kiểm tra, giám sát nên được đặt ra ngay trong quá trình bổ nhiệm cán bộ, thưa bà?
- Lâu nay quy trình kiểm tra tài sản khi bổ nhiệm cán bộ là đã có
rồi. Tất cả khâu trong quy trình này đã được cơ quan tổ chức làm rồi và
bây giờ vẫn tiếp tục quy trình làm bình thường như thế chứ không phải vì
có quy định này mà việc đó thay đổi.
Còn quy định mới chỉ điều chỉnh khi có 3 yếu tố mà tôi đã nói ở trên,
tức là có kế hoạch, có yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền; khi
có kiến nghị, phản ánh, đơn thư tố cáo việc kê khai tài sản không trung
thực và khi có dấu hiệu vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước. - Khi kiểm tra nếu phát hiện có việc kê khai tài sản không trung thực thì việc xử lý như thế nào?
- Toàn bộ việc kê khai tài sản không trung thực thì được xử lý theo
quy định của Đảng và Nhà nước. Hiện các cơ quan của Đảng cũng đang sửa
đổi quy định về hình thức xử lý nếu kê khai tài sản không trung thực,
không đầy đủ. Còn quy định của Nhà nước, tới đây sửa luật phòng chống
tham nhũng cũng sẽ quy định rõ, Chính phủ cũng sẽ sửa nghị định về kỷ
luật cán bộ cũng liên quan đến việc này.
Bên cạnh đó, toàn bộ hoạt động kiểm tra, giám sát việc kê khai tài
sản được thực hiện theo đúng quy trình kiểm tra giám sát của Đảng. Có
nghĩa là sau khi làm xong, UB Kiểm tra trung ương sẽ có thông cáo và
công khai rất đầy đủ để trên cơ sở đó các cơ quan báo chí thông tin rộng
rãi; đồng thời các tổ chức, cá nhân, nhân dân biết sự việc. - Với gần 1.000 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản
lý, hàng năm khi xây dựng kế hoạch có đặt ra chỉ tiêu như kiểm tra bao
nhiêu % không?
- Sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quy định rồi thì UB Kiểm
tra Trung ương sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể việc xây dựng kế hoạch như
thế nào. Việc thực hiện yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền ra
sao? Rồi việc xử lý đơn thư kiến nghị phản ánh hay khi có dấu hiệu vi
phạm về kê khai tài sản… Có nghĩa là sẽ có một hướng dẫn cụ thể để trên
cơ sở đó hàng năm xây dựng kế hoạch như thế nào để tiến hành kiểm tra,
giám sát bao nhiêu cuộc.
Tuy nhiên, theo tôi việc có bao nhiêu cuộc kiểm tra hay bao nhiêu cán
bộ bị kiểm tra, giám sát tài sản trong một năm không phải vấn đề quan
trọng. Vấn đề là khi thấy các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, các trường
hợp có đơn thư phản ánh việc kê khai không trung thực thì được kiểm tra
xem xét ngay, kịp thời. - Xin cảm ơn bà!
P.Thảo(ghi)
Về đến nhà sau vụ tai nạn mới biết bạn ngồi sau xe tử vong
Dân trí Sau khi bị ngã xe, chị H. dựng xe lên rồi chạy
về nhà mà không nhớ đến người bạn ngồi sau xe của mình. Hôm sau, người
dân phát hiện thi thể bạn của chị H. ở ven quốc lộ. Chị H. đã rơi vào
tình trạng hoảng loạn, không còn nhớ vụ việc và cũng không biết người
bạn đi cùng đã chết.
Chiều 28/5, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương)
đã xác định danh tính cô gái trẻ tử vong trong công viên dưới chân cầu
vượt Sóng Thần (phường An Bình, thị xã Dĩ An) và vẫn đang lấy lời khai
những người liên quan để xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Nạn
nhân tử vong là chị L.T.K.N. (22 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM).
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.
Theo đó, sáng 27/5, một số công nhân chăm sóc cây xanh tại công viên
trên Quốc lộ 1 (đoạn gần chân cầu vượt Sóng Thần) hốt hoảng phát hiện
một cô gái nằm bất động trên cỏ, kiểm tra nhanh thì thấy nạn nhân đã tử
vong nên các công nhân lập tức trình báo công an địa phương.
Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần lửng màu đen, áo khoác màu xanh.
Cạnh thi thể có 1 mũ bảo hiểm, 1 áo mưa và nhiều vết máu dính vương vãi
trên lan can cầu.
Theo lời kể của chị H. (21 tuổi, ngụ quận 9, người đi cùng nạn nhân
N.), rạng sáng 27/5, sau khi nhậu xong, chị N. ôm H. khóc và nói đang
xảy ra mâu thuẫn với người yêu, sau đó chị N. rủ chị H. cùng lên Bình
Dương để gặp người yêu nói chuyện...
Tuy nhiên, sau đó chị H., không nhớ diễn tiến tiếp theo thế nào. Theo
cơ quan điều tra, chị H. đã khai không nhớ đi cùng bạn từ quận Thủ Đức
qua Bình Dương bằng đường nào, diễn biến vụ việc ra sao, sau đó bị ngã
xe thì cũng không biết về nhà bằng cách nào.
Đến trưa 27/5, chị H. được gia đình đưa tới bệnh viện trong trạng
thái hoảng loạn và không còn nhớ vụ việc, cũng không biết người bạn đi
cùng đã chết.
Theo phán đoán ban đầu, có thể, khi tới cầu vượt Sóng Thần, bất ngờ
xe của hai người bị đổ. Vụ tai nạn khiến chị N. văng qua khỏi lan can
cầu, nằm bất động. Chị H. sau đó đứng dậy chạy xe máy về nhà với thương
tích trên người mà quên mất người bạn đi cùng.
Hiện, cơ quan chức năng nhận định, có thể, khi vụ tai nạn xảy ra, cả hai cô gái say quá nên không làm chủ được bản thân.
Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.
Nếu Quốc hội Việt
Nam thông qua điều khoản luật cho phép buộc tội luật sư nếu không tố
giác thân chủ thì đây sẽ là 'một bước lùi rất lớn', phủ nhận hoàn toàn
vai trò một 'định chế hỗ trợ tư pháp' của luật sư và có thể gây ra những
'đảo lộn, hoang mang, xáo trộn' trong đạo đức, hành nghề của luật sư,
kể cả 'trật tự xã hội', ý kiến các luật sư từ Việt Nam nói với BBC hôm
Chủ nhật.
Bình luận về đề nghị sửa đổi, bổ sung điều luật Hình sự
theo đó có thể gây áp lực, bắt buộc luật sư phải 'tố giác thân chủ' đang
gây tranh cãi tại Quốc hội VN và trong công luận, Luật sư Lê Công Định, nguyên Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh, cựu tù nhân chính trị, nói với Trao đổi cuối tuần hôm 28/5/2017: LS Quân: Quốc hội phải độc lập khỏi Đảng Bình luận của LS Lê Công Định và LS Lê Quốc Quân
"Về
dự thảo sửa đổi điều 19 của Bộ luật Hình sự yêu cầu buộc tội những luật
sư nào mà không tố giác thân chủ của mình trong trường hợp phạm tội an
ninh quốc gia và tội nghiêm trọng, nếu dự thảo được Quốc hội thông qua
lần này, tôi cho đó là một bước lùi rất lớn trong lịch sử luật pháp của
Việt Nam.
"Bởi vì nó sẽ làm ngược lại toàn bộ vai trò truyền
thống của luật sư từ trước đến nay đó là bảo vệ thân chủ, chứ không phải
giữ vai trò công tố, tức là đi buộc tội thân chủ của mình.
"Tất
nhiên là có nhiều lập luận của các Đại biểu Quốc hội và kể cả của bà Chủ
tịch Quốc hội nói rằng trong trường hợp có một tội nghiêm trọng đáng
xảy ra mà nếu luật sư không tố giác thì nó có thể nguy hiểm cho xã hội,
thì cần phải tố giác tội phạm đó cho cơ quan điều tra.
"Tôi cho
rằng kể cả trong trường hợp như vậy, thì luật sư cũng không phải tố giác
tội phạm, bởi vì chúng ta biết rằng một bị can, bị cáo trong một vụ án
bao giờ cũng được suy đoán vô tội và tội của họ chỉ có thể được một
phiên tòa được tổ chức một cách hợp pháp với đầy đủ chứng cứ, để từ đó
đưa ra bản án.
"Và cho tới khi có một bản án được tuyên thì họ mới
được xem là phạm tội và kể cả những chứng cứ buộc tội họ cũng phải
được... dựa trên sự tranh luận đúng sai, giữ đúng thủ tục giữa một bên
là công tố viên, một bên là luật sư.
"Cho nên để cho luật sư tự
khẳng định chứng cứ xem là hành vi đó nguy hiểm cho xã hội để tố giác
thân chủ của mình, thì tôi cho đó... vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội,
đó là chưa nói đến việc xâm phạm đến cả quyền im lặng của bị can, bị
cáo, bởi vì bị can, bị cáo hoàn toàn có quyền giữ im lặng trong suốt quá
trình điều tra, kể cả quá trình xét xử, nếu họ cảm thấy rằng những điều
họ nói ra có thể chống lại chính họ... có thể làm tệ đi tình trạng của
họ.
"Cho nên nếu lần này Quốc hội thông qua điều khoản
luật cho phép là phải buộc tội luật sư nếu luật sư không tố giác, thì
tôi cho đó là một bước lùi rất lớn và nó phủ nhận hoàn toàn vai trò là
một định chế hỗ trợ tư pháp của luật sư vì vai trò truyền thống của họ
trong hệ thống tư pháp của một quốc gia," Luật sư Lê Công Định nói với
Trao đổi Cuối tuần của BBC.
'Giao trứng cho ác?'
Bàn về 'nghĩa vụ tố giác tội phạm' của luật sư Bôi nhọ lãnh đạo cao cấp sẽ bị coi là tội hình sự?
Bình luận ngay tại cuộc Trao đổi này, Luật sư Lê Quốc Quân, một nhà hoạt động về dân chủ và nhân quyền và cựu tù nhân chính trị của Việt Nam từ Hà Nội, nêu quan điểm:
"Tôi
thấy có một nguyên tắc rất cơ bản mà LS Định đã đề cập, tức là vấn đề
suy đoán vô tội. Và chuyện quyết định vô tội là phải đợi quyết định đến
khi có bản án, cho nên trước đó..., với tư cách là luật sư, mình phải
chiến đấu, phải thách thức thực sự, phải đứng về phía thân chủ, trung
thành với những quyền lợi của thân chủ.
"Và phải hình dung rằng khi đứng ở trước tòa, thì Công
an là của nhà nước, Viện Kiểm sát cũng là của nhà nước, Tòa án cũng của
nhà nước. Chỉ còn duy nhất... luật sư đứng về phía thân chủ; thân chủ
tức là người bị can, bị cáo, họ sẽ thấy chỉ có luật sư đứng về phía mình
và luật sư bảo vệ quyền lợi cho chính mình.
"Bởi vì họ (thân chủ)
trả tiền cho luật sư, nên luật sư phải, với tư cách bảo vệ, trung thành
với những quyền lợi của các bị can, bị cáo. Và phải làm hết sức mình,
dù mình biết rằng cũng có những tình tiết khác có thể là những sự
thật... nhưng nếu nó làm tệ hơn về tình trạng của bị can, bị cáo hay là
của thân chủ của mình, thì mình không thể (tố giác) được...
"Theo
tôi đấy là một nguyên tắc hết sức cơ bản của luật sư, cho nên tôi đồng ý
với ý kiến của Luật sư Định và tôi bổ sung ý như vậy. Tức là chuyện
thông qua điều 19 của Bộ Luật hình sự lần này, nếu để áp dụng thì nó là
một bước lùi thật sự và sẽ gây hết sức hoang mang và xáo trộn...
"Có
những người nói rằng mình đến thú tội với ông luật sư này, biết đâu là
như thế nào, cuối cùng lại 'giao trứng cho ác', ông (luật sư) đi tố cáo
thì sao? Bởi vì nếu không tố cáo, thì ông (luật sư) cũng là phạm tội,
cho nên những chuyện này sẽ đảo lộn hết sức vấn đề đạo đức, rồi hành
nghề, kể cả trật tự xã hội trong tương lai," Luật sư nhân quyền từ Hà
Nội nói với BBC.
Trong một bài viết trên Diễn đàn của BBC
cuối tuần này, cũng về chủ đề có liên quan, Luật sư Lê Quốc Quân nêu
giả thuyết về nguyên nhân đằng sau phát biểu gây tranh cãi của vị Đại
biểu Quốc hội Việt Nam:
"Có thể (những) người này biết những ý
kiến như vậy có thể bị nhân dân "ném đá" nhưng có thể coi đây như là
cách họ phải thực hiện ý chí của đảng. Với tư cách là những đảng viên
cộng sản, chắc chắn họ ủng hộ vì nó thỏa mãn sự vị kỷ của chính mình và
những đảng viên khác. Nó bảo vệ cho sự an toàn của chế độ lẫn uy tín
riêng của từng lãnh đạo, nghĩa là bảo vệ chính họ," Luật sư Quân nêu
quan điểm.
'Một nhận thức sai'
'Vô tiền khoáng hậu' trong hành xử của chính quyền Làm luật ở Việt Nam kém chất lượng?
Truyền
thông Việt Nam tuần này đưa tin về tranh cãi tại Quốc hội Việt Nam giữa
các đại biểu quốc hội và tường trình phản ứng của các bên, trong đó,
báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh thuật lại lời của Đại biểu Nguyễn Thị Thủy,
Tiến sỹ Luật, bảo vệ quan điểm của mình về việc ủng hộ sửa đổi bổ sung
điều khoản buộc 'luật sư tố giác thân chủ' trong trường hợp liên quan
tới an ninh quốc gia và tội phạm nghiêm trọng.
Bà được trích thuật
lời nói: "Nếu so sánh Bộ luật Hình sự (BLHS) 1999 và BLHS 2015 thì phạm
vi mà người bào chữa phải chịu trách nhiệm hình sự đã được thu hẹp, chỉ
còn 83 tội.
"Tại sao lại miễn trách nhiệm hình sự đối với luật sư,
trừ khi đó là tội xâm phạm an ninh quốc gia và tội đặc biệt nghiêm
trọng? Tội xâm phạm an ninh quốc gia thì rõ rồi vì không có lý do gì để
không bảo vệ an ninh quốc gia. Còn đối với các tội đặc biệt nghiêm trọng
thì người bào chữa chỉ còn phải tố giác đối với những tội khủng bố,
giết người hàng loạt, hiếp dâm trẻ em, đánh tráo trẻ em dưới một tuổi.
Những tội này không còn phải là tội phạm thông thường nữa..."
Tờ báo cũng dẫn lời của Luật sư, Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa, phản bác và nêu quan điểm:
"Những
băn khoăn, lo lắng này đã được trao đổi rộng rãi trong hơn 10.000 luật
sư đang hành nghề tại Việt Nam. Tôi rất thất vọng, không đồng tình khi
lấy điều gì đó của thời phong kiến để so sánh với tội bất trung.
"Nước
Việt Nam hiện nay và 30 năm về trước cũng không như thế. Sau này chúng
ta đã tham gia các công ước, đưa quyền con người trở thành phổ quát.
Hiến pháp cũ làm gì có nhà nước pháp quyền. Sau này chúng ta đưa nhà
nước pháp quyền, nguyên tắc suy đoán vô tội vào, đưa các quyền con người
trong đó có quyền có luật sư, quyền không khai những điều bất lợi,
chống lại mình vào, quyền không buộc phải nhận tội.
"Đó là những
bước tiến rất lớn để Việt Nam hội nhập, bình đẳng và để "người ta thấy
ta giống người ta. Khi chúng tôi nói quan hệ giữa luật sư và khách hàng
là được quyền bảo mật đặc biệt thì nhiều quốc gia đã làm. Chúng ta làm
khác đi và làm khác đi thì ảnh hưởng đến quan hệ, hội nhập và đầu tư.
"Chúng
tôi không đồng ý rằng "cho luật sư được hưởng quyền như quyền của người
thân thích". Người thân thích phải được đối xử như người thân thích.
Còn luật sư phải được đối xử như luật sư. Đây là nhận thức sai về vai
trò của luật sư trong cải cách tư pháp," Đại biểu Trương Trọng Nghĩa
được tờ báo Việt Nam dẫn lời nói. Mời quý vị bấm vào đường dẫn này để theo dõi cuộc Trao đổi cuối tuần của BBC Tiếng Việt với các Luật sư Lê Công Định và Luật sư Lê Quốc Quân về chủ đề thời sự luật pháp Việt Nam nói trên.
Doanh nghiệp Việt 'từ chối' cả đơn đặt hàng của siêu thị Mỹ, Dubai
Chủ Nhật, 28/05/2017 14:40
Khi mua hàng, các siêu thị thường yêu cầu lượng rất lớn để nhập
vào kho tổng, trong khi thời gian thanh toán 30-45 ngày, doanh nghiệp
phải có vốn lớn mới dám làm.
Thành lập từ năm 2009, Công ty Thanh long Song Nam chuyên
xuất khẩu thanh long từ Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận sang các nước. Ông
Nguyễn Quốc Duẩn, Giám đốc công ty này cho biết hiện sản phẩm của ông đã
có mặt tại 8 quốc gia trên thế giới, có cả thị trường khó tính như Mỹ.
Tuy nhiên, hiện nay sản phẩm của Song Nam xuất khẩu ra nước ngoài phải
qua nhiều trung gian trước khi đến tay người tiêu dùng.
Hàng Việt xịn phải "đội lột" vào siêu thị nước ngoài
Nguyên
nhân là doanh nghiệp chỉ mới tiếp cận được các nhà nhập khẩu, hoặc nhà
phân phối sỉ; chưa vào trực tiếp được siêu thị. Do đó, dù thanh long có
giá bán rất cao tại các siêu thị của Mỹ, nhưng lợi nhuận doanh nghiệp có
được chẳng là bao.
Nói về lý do chưa bắt tay được với các chuỗi siêu thị nước ngoài, ông Duẩn cho biết chủ yếu nằm ở phương thức thanh toán.
Các
nhà nhập khẩu thường sử dụng phương thức thanh toán quốc tế như T/T,
L/C, D/P- tức hàng vừa xuất đi thì được thanh toán ngay, thì theo thông
lệ lâu nay, siêu thị vẫn được ưu tiên bán được hàng mới trả tiền. Theo
đó, thời gian thanh toán của các siêu thị nước ngoài thường khoảng 30 –
45 ngày từ khi hàng nhập kho (cá biệt Dubai có thể lên đến 3 tháng).
Quy
mô doanh nghiệp nhỏ trong khi yêu cầu của siêu thị nước ngoài phải đáp
ứng lượng hàng lớn, chất lượng ổn định, thời gian thanh toán kéo dài
khiến các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long Bình Thuận khó có thể đáp
ứng. Ảnh minh họa: Đ. Hòa.
Nếu cộng
thêm thời gian vận chuyển, thì theo ông Duẩn, nhiều lô hàng xuất đi 2 -3
tháng mới nhận được tiền, trong khi doanh nghiệp lấy hàng từ nông dân
thì phải trả tiền ngay.
“Khi bán hàng vào siêu thị, họ thường yêu
cầu lượng hàng rất lớn để nhập vào kho tổng, có khi lên đến 1-2
conainer/ngày, nên vốn của doanh nghiệp phải rất lớn mới dám làm”, ông
Duẩn cho hay.
Cũng vì khó khăn này mà vừa qua, khi ba chuỗi siêu
thị lớn đến từ Mỹ, Thái Lan và Dubai đặt vấn đề lấy hàng, Song Nam phải
từ chối, dù biết rõ chỉ cần vào được một trong ba chuỗi siêu thị này,
lượng hàng xuất đi mỗi ngày rất đáng kể.
Hiện chính phủ nhiều nước
đã hỗ trợ bằng cách thành lập nên những tổ chức tài chính thứ ba độc
lập. Tổ chức này có trách nhiệm thanh toán cho bên xuất khẩu, khi các
siêu thị đã nhận được hàng và có báo cáo chất lượng sản phẩm. Đến thời
hạn thanh toán 30 – 45 ngày sau, các siêu thị sẽ thanh toán lại cho tổ
chức đó. Ông Duẩn kiến nghị cơ quan chức năng của Việt Nam nghiên cứu,
đề xuất xây dựng những tổ chức tài chính tương tự, để hỗ trợ doanh
nghiệp muốn xuất khẩu trực tiếp vào siêu thị của nước ngoài.
Bắt
đầu xuất khẩu từ năm 2006 đến nay, và đã tiếp cận được hơn 11 quốc gia
như Đức, Pháp, Nhật, Thái Lan… nhưng với ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc
Công ty TNHH Hương Quế - doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm giày dép,
dây nịt, túi thơm từ gỗ và vỏ cây quế, cũng xem việc đưa hàng trực tiếp
vào siêu thị các nước là ngoài tầm với.
Do quy mô nhỏ, cộng thêm
ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp Việt Nam hiện tại chỉ là làm sao
bán được càng nhiều hàng càng tốt, nên đành nhượng bộ, chấp nhận sản
phẩm của mình xuất đi phải mang thương hiệu nhà nhập khẩu hoặc nhà phân
phối sỉ. Hàng hoá Việt Nam trên các kệ siêu thị nước ngoài chỉ còn một
dòng “Made in Vietnam” nhỏ xíu, không có tên doanh nghiệp sản xuất.
Cũng
vì vậy mà đã có hàng xuất hiện trong chuỗi siêu thị nào đó, nhưng đến
khi doanh nghiệp trực tiếp đàm phán lại gặp khó vì chưa có thương hiệu.
Tự
thân doanh nghiệp khó có thể đưa sang phẩm của mình vào trực tiếp tại
các siêu thị nước ngoài. Ảnh: Xoài tươi Việt Nam trên kệ hàng ở thành
phố Perth, bang Tây Australia. Ảnh: Vietnamtradeoffice.net.
“Tôi
kiến nghị là khi ký các hiệp định thương mại với các nước, cần quan tâm
yếu tố này. Làm thế nào để các sản phẩm tốt của Việt Nam đã được các
nước chấp nhận thì họ phải biết hàng đó là của Việt Nam, của doanh
nghiệp nào sản xuất”, ông Sơn chia sẻ. Cơ hội ở đâu?
Một
sản phẩm khi đã được chấp nhận vào chuỗi siêu thị tại một quốc gia, sẽ
có cơ hội rất lớn được xuất hiện trong cùng chuỗi siêu thị tại các quốc
gia khác.
Theo Bộ Công Thương, việc xuất khẩu trực tiếp vào chuỗi
phân phối nước ngoài không những giúp doanh nghiệp Việt Nam gia tăng giá
trị xuất khẩu, mà lượng hàng xuất khẩu cũng sẽ tăng đáng kể. Bởi các
tập đoàn phân phối lớn thường có hệ thống phân phối rộng tại nhiều quốc
gia (AEON có 14.000 cửa hàng tại châu Á và Nhật Bản; Auchan có hơn 4.000
cửa hàng tại châu Âu; Lotte Mart có gần 300 trung tâm thương mại tại
Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam).
Bộ Công Thương đã
phối hợp với các nhà phân phối châu Âu như Casino của Pháp, Metro Cash
& Carry và Sehrgros Đức, Makro (Cộng hòa Séc); Coop và Conad
(Italia), Aeon và Lotte ở châu Á, hàng năm tổ chức “Tuần hàng Việt Nam
tại các chuỗi siêu thị nước ngoài”. Tính từ năm 2011 đến nay, đã tổ chức
10 sự kiện “Tuần hàng Việt Nam” tại châu Âu, châu Á và được đánh giá
thành công, mang lại hiệu quả cho cả hai bên.
Ông Nishitoghe Yasuo
- Tổng giám đốc Aeon Việt Nam - cho hay có 1.675 nhà cung cấp Việt Nam
đang cung cấp hàng cho hệ thống của Aeon trên cả nước. Aeon cũng rất
tích cực xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam qua hệ thống Aeon tại châu Á và
Nhật Bản.
Trong năm 2016, hệ thống đã nhập 200 triệu USD hàng hóa
của Việt Nam để xuất đi các thị trường. Trong đó chỉ riêng cá tra đã
đạt 1.500 tấn với trị giá 9 triệu USD.
Tại Central Group, ông Trần
Thanh Hải- Phó chủ tịch đối ngoại và pháp lý, cho biết tập đoàn này đã
thành lập một trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, để hỗ trợ những
doanh nghiệp nhỏ muốn cung ứng sản phẩm vào chuỗi phân phối của Central
Group.
Riêng với khó khăn về phương thức thanh toán, ông Hải cho
biết thời gian thanh toán phổ biến của hệ thống siêu thị của Central
Group cũng là từ 30 – 45 ngày từ khi hàng về kho. Nhưng đã có văn phòng
tại Việt Nam, nên đơn vị này thực hiện thanh toán cho các doanh nghiệp
bằng tiền Việt Nam ở tại Việt Nam.
Ngoài ra, để tăng khả năng đối
trọng khi đàm phán với các chuỗi siêu thị nước ngoài, ông Hải khuyến
nghị các doanh nghiệp Việt cần liên kết thành những tổ chức như hội và
hiệp hội. Bên cạnh đại diện tiếng nói chung, hiệp hội còn giúp các doanh
nghiệp có nhiều cơ hội nhận được đơn hàng lớn hơn.
Theo Bạch Hồng (Zing)
Sầu riêng mini Thái Lan "cháy hàng" vì khách tò mò
Dù giá cao gấp đôi sầu riêng bán trong siêu thị, nhưng loại quả kích
thước nhỏ, có nguồn gốc từ Thái Lan vẫn được săn đón trên chợ mạng.
Chị Phú (ngụ quận 5) cho biết cách đây một tuần, chị tìm được nguồn
hàng từ Thái Lan chuyên cung cấp loại sầu riêng có kích thước vừa lòng
bàn tay, mỗi trái chỉ nặng khoảng 400 gram, tách ra được khoảng 4-5 múi
thích hợp cho một người ăn.
"Hàng không có sẵn, phải nhờ bạn
bè chuyển về nên mình gom hàng theo từng đợt. Đây là đợt hàng đầu tiên
nhằm thăm dò nhu cầu khách hàng nên giá bán tương đối cao so với sầu
riêng trong nước, dự kiến khoảng 135.000 đồng một kg", chị Phú thông báo
và cho biết thêm lượng khách đặt hàng tính đến nay lên đến vài trăm
người, trong đó phần lớn là những đơn hàng khoảng 1kg hoặc 2-3 trái.
Sầu riêng mini được dán nhãn chữ Thái, giá bán khoảng 110.000-150.000 đồng một kg.
Dù
mới đăng tin chưa đầy một ngày nhưng chị Lan (ngụ quận 8) cũng cho
biết, số lượng đơn hàng lên gần 200 khách khiến chị phải tạm "khoá sổ"
để chờ phản hồi từ đối tác cung cấp. Những đơn hàng đầu tiên của khách ở
khu vực nội thành sẽ được giao trong tuần sau, còn lại phải chờ một
thời gian khá lâu.
Theo chị Lan, nguyên nhân loại sầu riêng này
hút khách là do tâm lý tò mò, muốn khám phá những món đặc sản độc đáo
của nước ngoài.
Trao đổi với VnExpress, chị Thảo (ngụ quận 12) cho
biết, chị vừa đặt vài trái sầu riêng mini ăn thử vì đây là món khoái
khẩu, nhưng trước giờ chỉ quen với các giống như Ri-6, Monthong… mua của
người quen ở miền Tây.
"Nhiều bạn bè nói đây là hàng Trung Quốc
đội lốt hoặc sầu riêng èo uột của Việt Nam, nhưng nhìn người bán chụp
hình có múi vàng ươm, trên cuống quả dán nhãn thương hiệu Thái Lan nên
mình khá yên tâm và đang chờ hàng dùng thử", chị Thảo nói.
Khảo sát một số diễn đàn mua bán thực phẩm xách tay từ nước ngoài cho thấy, sầu riêng mini Thái Lan
được rao giá dao động khoảng 110.000-150.000 đồng một kg, cao gấp đôi
giá bán lẻ sầu riêng tại nhiều siêu thị và chợ lớn ở TP HCM.
Hầu
hết người bán đều giới thiệu loại sầu riêng này có vị ngọt đậm và béo
bùi hơn sầu riêng trong nước. Sầu riêng không nhúng thuốc, khách hàng có
thể đổi trả và được hoàn tiền 100% nếu cảm thấy không hài lòng về chất
lượng hoặc kích thước sản phẩm thực tế không giống hình ảnh cửa hàng
chia sẻ.
Bên trong quả sầu riêng mini Thái Lan
Tuy
nhiên, theo nhận định của chị Ngọc - tiểu thương xe đẩy trái cây tại
chợ Căn Cứ (quận Gò Vấp) thì trước giờ không nghe nhắc đến loại sầu
riêng mini nhập khẩu từ Thái Lan. Hiện thị trường chỉ có sầu riêng tiêu
chuẩn, nặng khoảng 1,5-3kg mỗi quả. Những quả kích thước nhỏ lấy từ Cái
Mơn (Bến Tre) nặng khoảng 200-300 gram thường chỉ có vào cuối tháng 7
hoặc đầu tháng 8.
Chị Ngọc cho biết, năm trước sầu riêng "tí hon"
có giá khoảng 25.000-30.000 đồng một kg. Thông thường khi xử lý và chăm
sóc cây, nhà vườn rất hiếm khi cho sầu riêng ra hoa ở ngọn vì nó sẽ làm
cây chậm phát triển. Những nhà vườn trồng tự nhiên nên cứ để cây phát
triển tùy ý nên gần cuối vụ mới có sản phẩm này. Do trái nhỏ nên cơm
không dày và ít béo, nhưng bù lại có vị ngọt thanh.
(Theo VnExpress)
Chủ tiệm bán đậu phộng phút chốc thành tỷ phú
29/05/2017 04:00 GMT+7
-
Những năm đương thời, sự hình thành công ty Trương Văn Bền và các con
với nhà máy chế biến tinh dầu dừa, bên cạnh còn có nhà máy xà bông cho
ra sản phẩm độc chiếm thị trường là minh chứng hùng hồn về khả năng sản
xuất và kinh doanh của người Việt.
Khởi nghiệp từ tiệm tạp hóa
Người
tiêu dùng tín nhiệm xà bông Việt Nam, nhất là xà bông Cô Ba ngày càng
nhiều. Cùng với đó, công ty của Trương Văn Bền luôn đảm bảo sản lượng
luôn ổn định và đáp ứng dủ cho nhu cầu thị trường.
Ngay cả vào
thời điểm thế chiến thứ 2, các nước lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh
tế thì công ty này vẫn xuất xưởng 600 tấn xà bông mỗi tháng chưa kể đến
1.500 tấn dầu dừa và glycerin.
Điều này cho thấy năng lực của
người đứng đầu công ty, ông Trương Văn Bền. Mặc dù đạt được những thành
quả lớn lao trên thương trường như thế, ít ai biết rằng, ông là người
học vấn không cao.
Ông Trương Văn Bền
Ông Trương Văn Bền sinh năm 1883, tại Chợ Lớn trong một gia đình khá giả và có học thức. Thuở nhỏ, ông được hưởng nền giáo dục Hán học pha trộn với giáo dục Pháp phổ biến thời bấy giờ.
Từ
năm 1896, ông bắt đầu học ở các trường Pháp École Municipale de Cholon,
Collège de My Tho, Lycée Chasseloup-Laubat. Năm 1889, chính quyền thuộc
địa Pháp tổ chức lần đầu tiên kỳ thi cao đẳng tiểu học (Brevet
élémentaire), ông ghi tên, thi đậu và được bổ nhiệm làm ký lục.
Cuộc
đời làm công chức của ông Bền chỉ vỏn vẹn 2 năm. Sau đó, ông xin nghỉ,
trở về theo nghiệp buôn bán của cha. Khởi nghiệp, ông có một cửa tiệm
nhỏ ở 40 rue du Cambodge (bây giờ là đường Kim Biên) bán đậu phộng, đậu
xanh, đường ... Sau này nơi đây trở thành trụ sở chính của công ty
Trương Văn Bền và các con.
Cứ thế ông tiếp tục phát triển việc
kinh doanh. Nguồn hàng ông lấy sỉ từ các nhà buôn người Hoa rồi bỏ mối
lại cho các tiệm bán lẻ ở Chợ Lớn. Được vài năm, ông tích lũy được số
vốn cần thiết để đến năm 1905, ông lao vào sản xuất.
Ông mở xưởng sản xuất và tinh luyện dầu ở Thủ Đức, hai nhà máy xay lúa, một khách sạn và một tiệm mỹ phẩm.
Cơ sở ép dầu ở Thủ Đức nhờ dùng máy ép bằng hơi do Mỹ sản xuất nên sản phẩm bán có hiệu quả hơn các cơ sở khác.
Ông bà Trương Văn Bền. Dư luận từng cho rằng, hình cô Ba trên hộp xà bông là hình ảnh bà Bền.
Đến
năm 1918, ông tiếp tục mở thêm một cơ sở ép dầu nữa ở Chợ Lớn. Cơ sở
này sản xuất đủ loại dầu như dầu nấu ăn, dầu dừa, dầu cao su và các loại
dầu dùng trong công nghiệp.
Lúc
này tiếng tăm của ông Bền đã vang dội. Ông được mời tham dự và ông đã
tham gia rất tích cực vào các hoạt động kinh tế, xã hội.
Ông được
bầu vào Hội đồng quản hạt Nam kỳ, sau đó là nghị viên phòng Thương mại.
Ông là người Việt Nam đầu tiên được bầu làm phó chủ tịch Phòng Thương
mại (từ 1932 - 1941). Duyên nợ với xà bông
Thành
công của ông Bền không dừng lại. Ông tiếp tục phát triển kinh doanh và
sản xuất. Từ năm 1920, ông bước chân vào lĩnh vực nông nghiệp.
Ông
mua 300 ha ruộng ở Mỹ Tho, cùng một số thân hữu hợp tác thành lập công
ty canh nông Tháp Mười do ông làm tổng giám đốc với hơn 10.000 ha, tạo
công ăn việc làm cho hàng ngàn nông dân nghèo.
Ông Bền trong giây phút thư giãn.
Ông
cũng giữ nhiều chức vụ ở Sở lúa gạo Đông Dương, Liên hiệp canh nông,
ngân hàng Tín dụng Canh nông Chợ Lớn, Hội đồng sản xuất kỹ nghệ Đông
Dương. Năm 1941, ông thành lập hai nhà máy xay lúa sản xuất hơn 100 tấn
gạo mỗi ngày.
Là người có con mắt kinh doanh tinh đời, ông Bền
nhìn thấy tiềm năng từ cây dừa, một loại cây công nghiệp có nhiều ở Bến
Tre, ông nghĩ ngay đến mặt hàng xà bông.
Bước đầu ông mở nhà máy
chế biến tinh dầu dừa vào năm 1928. 4 năm sau, một nhà máy sản xuất xà
bông từ tinh dầu dừa được thành lập mở đầu cho công cuộc làm ăn mới của
ông Bền.
Thế là không lâu sau đó xà bông cô Ba - xà bông thơm đầu
tiên của Việt Nam ra đời. Nhờ phẩm chất tốt, giá thành thấp và phương
thức quảng cáo độc đáo, xà bông Cô Ba đã đẩy lùi xà bông Marseille và
hàng loạt mặt hàng xà bông khác.
Sau năm 1948, ông Trương Văn Bền
rời Việt Nam sang Pháp, sống tại Paris. Ông trở thành hội viên của phòng
thương mại Quốc tế. Ông đi chu du khắp nơi trên thế giới. Toàn bộ cơ
ngơi làm ăn của ông tại Việt Nam được giao lại cho các con quản lý. Cuối
đời, ông viết hồi ký và mất ở Paris (Pháp) năm 1956, thọ 73 tuổi.
Ở
Việt Nam, các con ông tiếp tục sự nghiệp. Ông Trương Khắc Trí làm TGĐ
Công ty xà bông Việt Nam từ 1959 tới 1965. Tiếp đến ông Trương Khắc Huệ
đảm nhiệm chức vụ này cho đến 1975, bên cạnh còn có người em là ông
Trương Khắc Cần, quản lý công ty.
Xà bông Việt Nam trong đó có xà
bông Cô Ba do chính người Việt sản đã xuất độc chiếm thị trường trong
nước và không có đối thủ trong một thời gian khá dài.
Điều này chứng tỏ năng lực của người Việt không thua kém bất cứ một dân tộc nào trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh.
Có
người cho rằng, sở dĩ Quách Đàm thành công, sở hữu khối tài sản kếch xù
vì vị trí của hiệu buôn nằm trên long mạch. Nhưng đó không phải là lý
do chính...
Trần Chánh Nghĩa
Xuân Hương phản ứng vụ bị Trang Trần lăng mạ: Đây là một âm mưu tàn độc
Mới đây trên mạng xã hội xuất
hiện một đoạn livestream cho thấy người mẫu Trang Trần chửi nghệ sĩ
Xuân Hương với lời lẽ rất thô tục gây bức xúc trong cộng đồng mạng.
Trong đoạn livestream chân dài sinh năm 1985 đã miệt thị đàn chị
bằng những lời rất khó nghe. Cô kể rằng trong lúc mình đang livestream
trang điểm thì nghệ sĩ Xuân Hương vào bình luận dòng comment là “vô văn
hóa quá”. Bà mẹ một con đã chụp lại màn hình và lấy đó là nguyên nhân
''nổi cơn tam bành''. Mặt khác, Trang Trần cũng cho rằng đây không phải
lần đầu nữ diễn viên kịch này “lên mặt” dạy đời các nghệ sĩ trẻ. Người
mẫu 32 tuổi còn nói rằng Xuân Hương có phải vì muốn hâm nóng tên tuổi mà
tạo scandal và nghệ sĩ đàn chị đang đóng vai “bị hại”.
Thanh Niên đã liên hệ với nghệ sĩ Xuân Hương và đã được cô
phản hồi rằng mình không hề biết người mẫu Trang Trần là ai hay tài
khoản mạng xã hội của chân dài này nên không thể có chuyện cô vào bình
luận khiếm nhã như thế. Bình thường Xuân Hương bận đến mức không có thời
gian để tương tác hết với tài khoản của bạn bè thì nói gì đến người lạ.
Nghệ sĩ Xuân Hương kể thêm rằng không biết về đoạn livestream có nội
dung nặng nề của Trang Trần cho đến khi bạn bè của cô kể thì mới biết
được sự việc.
Dòng trạng thái của Trang Trần nói nghệ sĩ Xuân Hương giả tạo và bằng chứng mà chân dài này đưa ra
“Đây là một âm mưu hạ uy tín, hạ danh
dự của tôi một cách tàn độc bởi ai đó. Có thể tài khoản mạng xã hội của
tôi bị giả mạo. Vì hình đại diện của tôi ai cũng có thể vào xem và lưu
lại được thì việc tạo một tài khoản giả mạo hoàn toàn dễ dàng. Tôi nghĩ
chỉ có thể là như vậy. Chứ cô Trang Trần nói lúc cô ấy nhận được dòng
bình luận đó là lúc cô ấy đang trang điểm thì có lý do gì để một người
đàng hoàng như tôi vào chửi cô ấy là “vô văn hóa quá”, quá vô lý. Tôi
khẳng định một triệu, một tỉ lần, tôi thề tôi không làm chuyện đó. Trong
chuyện này tôi cũng đặt mình vào vị trí của Trang Trần để hiểu được sự
bức xúc của cô ấy, nhưng đáng buồn là cô Trang Trần đã quá vội vàng để
đi đến kết luận và hành động như thế”, nghệ sĩ Xuân Hương nói.
Cô cũng cho biết thêm đến thời điểm
hiện tại chưa gặp Trang Trần ngoài đời lần nào. Phía người mẫu cũng
không hề liên hệ trực tiếp với Xuân Hương để trao đổi làm rõ hay xin lỗi
gì. Nghệ sĩ Xuân Hương cho biết nếu Trang Trần cảm thấy có lỗi vì lời
nói của mình là vội vàng thậm chí là xúc phạm đến cô mà xin lỗi thì cô
cũng rộng lòng bỏ qua cho phút nóng giận đó. Tuy nhiên việc đó có xảy ra
hay không là còn tùy thuộc vào cách nhận định và suy nghĩ của Trang
Trần.
Cuối cùng nghệ sĩ Xuân Hương cho biết
hiện tại cuộc sống của mình đang rất bình yên và vui vẻ. Công việc đều
đặn từ sân khấu kịch và viết báo, viết kịch bản mang đến cho cô thu nhập
đủ để trang trải cuộc sống nên việc tạo scandal để hâm nóng tên tuổi là
điều không tưởng.
Sau khi xem clip của Trang Trần, cư dân mạng đã "dậy sóng" với
nhiều bình luận khẳng định Trang Trần không xứng với danh "nghệ sĩ".
Hồng Nhi Ảnh chụp màn hình
Chất béo cơ thể đã biến đâu khi bạn giảm cân? Nhà vật lý này nói rằng bạn thở chúng vào không khí
Vậy thì ngồi một chỗ hít thở thôi có thể giảm được bao nhiêu kg?
Đố bạn biết, khi một người giảm cân
thì chất béo của họ biến đâu mất? Khảo sát cho thấy tới một nửa các bác
sĩ, chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên trả lời sai câu hỏi này.
Họ cho rằng chất béo đã bị chuyển đổi thành nhiệt hoặc năng lượng, và
thoát ra khỏi cơ thể khiến cân nặng bạn giảm xuống. Cho đến khi một nhà
vật lý phải vào cuộc để trả lời chính xác rằng: Chúng ta “thở chất béo” vào không khí qua phổi.
Nghe khá khó tin phải không? Hãy cùng tìm hiểu xem liệu chúng ta có thể ngồi một chỗ hít thở để giảm cân hay không.
Chất béo cơ thể đã biến đâu khi bạn giảm cân?
Chúng ta đang thở cân nặng của mình vào không khí
Theo một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Y học Anh, nếu bạn giảm cân
và mất 10 kg chất béo có tới 8,4 kg đó được chuyển thành dạng khí CO2,
và bạn sẽ thở chúng ra ngoài. 1,6 kg còn lại được đưa vào nước, sau đó,
cũng được thải khỏi cơ thể qua bài tiết nước tiểu, mồ hôi, nước mắt và
các dịch lỏng khác.
Bởi vậy nếu một ai hỏi bạn chất béo đã đi đâu khi chúng ta giảm cân, “câu trả lời đúng là hầu hết khối lượng được thở ra dưới dạng khí CO2. Chúng sẽ đi vào không khí”, tác giả nghiên cứu, nhà vật lý học Ruben Meerman, cho biết.
Meerman lần đầu tiên quan tâm đến quá trình sinh hóa của giảm cân,
sau khi chính anh giảm cân mà không thể giải thích nổi. Meerman mất 15kg
khối lượng cơ thể và anh đã đến hỏi bác sĩ: Trọng lượng của tôi đã đi
đâu?
Đó là một câu hỏi nghiêm túc và không ai có thể thỏa mãn được thắc
mắc của nhà vật lý. Meerman đã đi hỏi tới 150 bác sĩ, chuyên gia dinh
dưỡng và huấn luyện viên sức khỏe. Hơn một nửa những “chuyên gia” này nói rằng chất béo biến thành nhiệt hoặc năng lượng khi chúng ta phân giải nó trong cơ thể.
Thế nhưng rõ ràng, một nhà vật lý như Meerman biết điều này không
phải là tất cả quá trình. Bởi nếu vậy thì định luật bảo toàn khối lượng “thần thánh” của hóa học sẽ bị vi phạm nghiêm trọng.
Khối lượng không tự sinh ra và cũng không tự mất đi trong một hệ kín.
Trong bất kể một phản ứng hóa học nào, từ phản ứng hạt nhân, phân rã
phóng xạ cho đến phản ứng sinh hóa trong cơ thể con người giúp bạn giảm
béo, tổng khối lượng của chất phản ứng phải đúng bằng tổng khối lượng
của sản phẩm.
Vậy chất béo đã đi đâu, phụ thuộc vào sản phẩm của giảm cân là gì.
Hầu hết khối lượng chất béo được thở ra dưới dạng khí carbonic
Để tự tìm cho mình một câu trả lời chính xác, Meerman đã tìm đến
Andrew Brown, hiệu trưởng Trường Công nghệ sinh học phân tử thuộc Đại
học New South Wales. Họ đã cùng nhau tính toán các phản ứng sinh học dẫn
đến quá trình giảm cân trên người.
Chúng ta tăng cân, khi ăn vào cơ thể một lượng carbohydrate và
protein dư thừa. Chúng sau đó được chuyển thành triglycerides, một hợp
chất được tạo thành từ carbon, hydro và oxy. Sau đó, triglycerides được
lưu trữ trong những giọt lipid ở tế bào mỡ.
Quá trình giảm cân thì ngược lại, bạn phải phân giải chất béo và triglycerides đến tận mức tách ra những phân tử carbon.
Và đây chính xác là những gì mà Meerman phát hiện ra: Để phá vỡ hoàn
toàn 10 kg chất béo trên cơ thể, chúng ta cần hít vào 29 kg oxy. Thông
qua quá trình đốt cháy 94.000 Calo, phản ứng sẽ tạo ra sản phẩm là 28 kg
CO2 và 11 kg nước.
“Các tính toán của chúng tôi cho thấy phổi là cơ quan bài tiết mỡ chính”,
nhóm nghiên cứu viết trong báo cáo của họ. Mặc dù vậy, các nhà khoa học
chưa thể xác định chính xác những gì đã xảy ra bởi tế bào chất béo
trong phản ứng này.
Tiêu tốn khoảng vài tháng mày mò các tài liệu, Brown phát hiện ra một
công thức đã từng xuất bản trong một bài báo khoa học năm 1949. Nó cho
thấy rằng các nguyên tử oxy được phân phối với tỷ lệ 2:1 cho carbon và
hydro của chất béo.
Carbon cộng với oxy thì tạo thành CO2, còn carbon cộng
với hydro thì tạo thành nước. Điều này cho phép Brown đưa ra con số cuối
cùng: 84% những phân tử chất béo được thở ra ngoài dưới dạng CO2 và 16 % còn lại biến thành nước. Bạn có thể ngồi một chỗ hít thở để giảm cân?
Có, nhưng bạn sẽ chỉ giảm được 10mg mỗi ngày mà thôi
Bây giờ, bạn đã tin rằng mình hít thở giúp bạn giảm cân chưa? Điều
này đúng, nhưng không có nghĩa là bạn cứ ngồi một chỗ là có thể giảm cân
được. Điều tối quan trọng là trước tiên chất béo và triglycerides cần
phải được phá vỡ thành carbon và hydro. Sau đó thì bạn mới tống cố chúng
ra ngoài qua hít thở.
Để phá vỡ được chất béo, chúng ta vẫn cần phải tập thể dục và hoạt
động. Suy cho cùng, mọi thứ đều logic và không có gì phải bàn cãi. Hít
thở không thôi là chưa đủ.
“Bạn chỉ có thể hít thở từng đó lần mỗi ngày. Trong một ngày nghỉ,
bạn hít thở khoảng 12 nhịp mỗi phút. Tổng cộng lại là 17.280 lần trong
một ngày và quá trình sẽ thải ra 10 mg carbon”, Meerman cho biết. Đó, 10mg là lượng mỡ bạn có thể giảm khi chỉ ngồi một chỗ hít thở.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét