Triều Tiên tập trận pháo binh rầm rộ vào tháng trước.
Theo Independent, đây là những tuyên bố của ông Moon, trong chuyến thăm đến Bộ Quốc phòng ở Seoul.
“Thực tế là có khả năng lớn về việc xảy ra xung đột quân sự ở Đường
giới hạn phía bắc (NLL) và đường ranh giới quân sự (NDL)”, ông Moon nói.
“Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề với Triều Tiên, cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế”, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn lời ông Moon, trong chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc đến Bộ Quốc phòng.
Ông Moon khẳng định, quân đội Hàn Quốc được đặt trong trạng thái sẵn sàng, chống lại bất cứ hành vi gây hấn nào từ Triều Tiên.
“Triều Tiên phóng tên lửa 4 ngày trước, nói đã thành công trong việc thử tên lửa đạn đạo tầm trung” ông Moon phát biểu.
Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh: “Phóng tên lửa tầm trung là hành động
nghiêm trọng, vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đe
dọa hòa bình và ổn định toàn cầu. Chúng ta không bao giờ tha thứ cho
những hành động gây hấn và đe dọa hạt nhân của Triều Tiên”.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-unt thị sát cuộc tập trận của đơn vị quân đội.
Đây được coi là những tuyên bố cứng rắn đầu tiên của ông Moon, kể từ khi tân Tổng thống Hàn Quốc nhậm chức sau khi đắc cử.
Trước đó, ông Moon được cho là sẽ theo đuổi giải pháp hòa bình trên
bán đảo Triều Tiên, thậm chí ông Moon còn muốn sang Triều Tiên gặp nhà
lãnh đạo Kim Jong-un.
Giới chuyên gia phân tích, việc Triều Tiên phóng tên lửa sau khi ông
Moon nhậm chức giống như việc dội “gáo nước lạnh” vào những nỗ lực thúc
đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên của tân Tổng thống Hàn Quốc.
Trong một diễn liên quan, Triều Tiên cảnh báo Mỹ không nên đánh giá
sai lầm trước thực tế nước này nằm “trong tầm hủy diệt” của tên lửa đạn
đạo Bình Nhưỡng.
Trong vụ phóng thử mới nhất, Triều Tiên đã cố ý đưa tên lửa lên tới
lên tầm cao nhất, không làm ảnh hưởng đến các nước láng giềng.
Công an Hải Phòng thông tin vụ nữ sinh uống thuốc diệt cỏ tự tử
Thứ Tư, ngày 17/05/2017 18:45 PM (GMT+7)
Sau khi nữ sinh lớp 12 tự tử bằng thuốc diệt cỏ, gia đình đã đề nghị
cơ quan công an làm rõ những uẩn khúc khiến cô gái tự tìm tới cái chết.
Nữ sinh T.A. tự vẫn khiến nhiều người xót xa
Ngày 17.5, Công an TP.Hải Phòng đã thông tin ban đầu về vụ việc nữ
sinh N.T.A (SN 1999, ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, đang học lớp 12) tự
tử bằng thuốc diệt cỏ.
Theo Công an TP.Hải Phòng, ngày 14.3, T.A uống thuốc diệt cỏ để
tự tử tại nhà và được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Đến 13h15 ngày 16.3, T.A bị tử vong.
Nhận được tin, Công an huyện Kiến Thụy phối hợp VKSND huyện Kiến Thụy và các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra.
Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan công an xác định, do T.A có
những trục trặc trong quan hệ tình cảm với hai thanh niên tên Tr và Th.,
T.A đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.
Tuy nhiên, theo Công an Hải Phòng, qua các tài liệu thu thập được và thư gửi cha mẹ (thư tuyệt mệnh) thể hiện: N.T.A không bị sự ép buộc nào.
Chưa hết đau buồn sau cái chết của cô cháu gái cách đây 2 tháng, trao
đổi với PV hôm nay (17.5) bà Nguyễn Thị Tân (bà nội nạn nhân) kể lại:
Do nhà bố mẹ nữ sinh và ông bà nội cạnh nhau nên T.A thường xuyên ở với
ông bà.
Khoảng 7 giờ sáng 14.3, thấy cháu gái ngủ dậy nhưng không đi học, bà
Tân hỏi lý do thì T.A nói “trường cháu được nghỉ hai ngày”. Sau đó, nữ
sinh đánh răng rửa mặt rồi chào bà trở về nhà mình.
“Tôi nghĩ cháu (T.A) được nghỉ về nhà dọn dẹp nhà giúp bố mẹ. Khoảng
hơn 8 giờ tôi sang xem cháu dọn dẹp thế nào thì không thấy T.A trong
nhà.
Tôi nghĩ T.A đang giặt quần áo trong nhà tắm nên xuống xem thì thấy cháu đã tắm sạch sẽ nhưng ngồi ôm đầu.
Tưởng cháu cảm lạnh, tôi vội ôm T.A lên giường rồi đi gọi hàng xóm
tới cứu giúp đưa cháu đi viện. Tuy nhiên, khi hàng xóm sang tới nơi thì
thấy cháu đã nôn ra giường toàn thuốc diệt cỏ.
Quá bàng hoàng, tôi hô hào hàng xóm đưa cháu đi Bệnh viện Đa khoa
huyện Kiến Thụy cấp cứu. Do bệnh tình nặng, T.A được được chuyển lên
Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng điều trị. Dù lọc máu 3 lần nhưng cháu
không qua khỏi”, bà Tân buồn bã kể lại.
Bà Tân đau đớn khi mất đi cô cháu gái bà chăm sóc từ lúc mới lọt lòng
Trao đổi với PV, chị H. (cô ruột của T.A) cho biết, do từ bé T.A ở
với ông bà nên hai cô cháu rất gắn bó. Bản thân T.A gọi chị H. bằng mẹ.
Sau khi T.A nhập viện chị H. luôn túc trực chăm sóc cháu. Chứng kiến
cháu gái bị cơn đau hành hạ chị H. không cầm được nước mắt.
Theo bà Tân và chị H., trước khi mất, những ngày điều trị ở bệnh
viện, T.A có để lại di chúc và trăng trối về nguyên nhân cô tự tử là vì
những buồn bực trong chuyện tình cảm. “Khi T.A nói các cô chú của cháu
đã ghi âm lại”, bà Tân nói.
Bà Tân cho biết, cách đây 1 năm, T.A quan hệ tình cảm với một thanh
niên tên Tr. cùng huyện. Gia đình bà Tân ngăn cấm nhưng anh Tr. vẫn lén
lút quan hệ với T.A. Sau đó, khi T.A có bầu thì anh Tr. lại vào miền Nam
sinh sống. Gia đình phải đưa T.A đi giải quyết hậu quả.
Sau đó, T.A. vẫn giữ liên lạc với anh Tr. và đi chơi với bạn của anh Tr. tên là Th.
Chị H. cho biết, trước khi chết, T.A xin lỗi gia đình và dặn dò hai
em gái thay chị chăm sóc bố mẹ. “T.A cũng nói mọi người chuyển lời tới
anh Tr. rằng: "Con rất yêu anh Tr. nhưng con tự tử vì một người đàn ông
khác”, chị H. nói.
Theo bà Tân, sau khi T.A tử vong gia đình đã có đơn đề nghị công an
vào cuộc điều tra làm rõ uẩn khúc khiến cháu gái bà Tân tìm tới cái
chết.
“Bố mẹ cháu đi làm nên cháu ở với tôi từ lúc cháu cai sữa mẹ. Cháu
rất chăm ngoan, đi học về vẫn giúp bố mẹ, ông bà dọn dẹp. Bao nhiêu năm
tôi ấp ủ, chăm sóc cháu khôn lớn vậy mà cháu ra đi đau đớn”, bà Tân chia
sẻ trong nước mắt.
Thời gian gần đây, tại nhiều khu vực
vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường đất nền diễn ra sôi động và
tăng giá liên tục. Tuy nhiên, phần lớn các giao dịch, mua bán lại không
theo nhu cầu mua để ở, mà chủ yếu kinh doanh kiếm lời.
Giới đầu tư nhỏ lẻ và "cò đất" liên tục "thổi giá" khiến thị trường
đối mặt với nhiều rủi ro. Điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý nhanh
chóng có giải pháp ổn định thị trường.
Tranh thủ sự sôi động phân khúc đất nền, nhiều "cò đất" lập các trung
tâm môi giới nhà đất để giao dịch. Người dân thực sự có nhu cầu mua đất
như lạc vào "mê hồn trận," nhất là khi giá đất liên tục bị các "cò đất"
"thổi" lên hàng ngày. Môi giới nhà đất mọc lên như nấm
Trên nhiều tuyến đường liên phường, chạy qua nhiều khu đất trống tại
địa bàn ngoại thành như huyện Hóc Môn, Củ Chi, quận 9… là cảnh các biển
rao bán nhà đất "đua nhau" mọc lên như nấm.
Cò đất tận dụng ngay cả quán càphê, quán ăn sáng, nhà ở gia đình để
trưng biển hiệu "Trung tâm nhà đất," "Sàn giao dịch bất động sản," "Văn
phòng ký gửi nhà đất"… Thậm chí, một số đơn vị còn đưa cả nhân viên phát
tờ rơi giữa các giao lộ, hay căng bạt đặt bàn ghế giao dịch ngay tại
khu đất trống.
Tại khu vực huyện Hóc Môn, nơi được xem là đang "sốt" giá nhà đất,
dọc các con đường như Nguyễn Ảnh Thủ (giáp ranh quận 12), Trịnh Thị
Miếng, Đặng Thúc Vịnh, Phạm Thị Giây… cứ một đoạn ngắn lại xuất hiện
bảng quảng cáo mua bán nhà đất.
"Ăn" theo trục đường lớn có nhiều khu dân cư hiện hữu và nhiều khu
đất trống thuộc đất nông nghiệp, nhiều cò đất, đầu nậu đã tự vẽ lên dự
án cái gọi là "khu dân cư mới" với các cam kết ra sổ, giấy phép xây dựng
riêng.
Khu vực đường Gò Cát, quận 9 có nhiều dự án khu dân cư được "vẽ lên"
như "Gò Cát," "Cảng Phú Hữu," "Việt Phát-Phú Hữu," "Việt Nhân.".. Trên
đường này, cứ khoảng 20 m lại có một trung tâm mối giới nhà đất, rao bán
đất nền như Công ty Địa ốc Sài Gòn An Ninh rao bán đất nền phường Phú
Hữu diện tích từ 50-100m2 với giá từ 19-29 triệu đồng/m2.
Sàn giao dịch bất động sản Nga Hoàng rao bán đất nền quận 9 "vị trí
đẹp, độc quyền, hỗ trợ pháp lý đầy đủ." Sàn giao dịch bất động sản
Mekong rao bán "Khu dân cư mới Gò Cát." Sàn giao dịch bất động sản Việt
Phát rao bán "Khu dân cư Việt Phát-Phú Hữu" với giá 2,2 tỷ đồng/nền..
Chị Nguyễn Thanh Huyền, ngụ tại phường Phú Hữu, quận 9 cho hay, chị
đang tìm mua đất cho người em đang ở Ninh Bình chuẩn bị vào thành phố
làm việc. Rảo quanh trục đường Gò Cát, chị bị "hoa mắt" bởi các biển
hiệu mua bán nhà đất. Khi vào trung tâm này thì báo giá một kiểu còn vào
trung tâm nọ lại được thông báo giá khác, không biết thực hư thế nào.
Trong cơn "sốt ảo" này, người dân có nhu cầu mua nhà thực sự gặp
nhiều khó khăn. Anh Lê Ngọc Cẩn, người dân sống tại ấp Đông, xã Thới Tam
Thôn (huyện Hóc Môn) cho biết, cách đây một năm, nếu có từ 800-900
triệu đồng có thể mua được mảnh đất đầy đủ giấy tờ để xây nhà tại huyện
Hóc Môn thì nay, với số tiền đó không thể mua nổi, nếu mua thì cũng chỉ
mua được đất đứng chung sổ mà thôi. Giá đất tăng "nóng" từng ngày
Một "cò" đất chuyên dẫn mối kiếm "hoa hồng" tại xã Thới Tam Thôn,
huyện Hóc Môn cho biết, thời gian gần đây giá đất lên rất cao, bất động
sản có giấy tờ hợp lệ hầu như không còn giá dưới 1 tỷ đồng, do thành phố
siết chặt việc tách thửa tại các huyện vùng ven.
Những bất động sản có giấy tờ riêng không nhiều nên giới đầu tư nhỏ
lẻ gần đây tranh nhau "săn sổ hồng," nghĩa là cứ hộ nào ra sổ, có nhu
cầu bán đều được gom hết và sau đó sẽ bán lại giá cao gấp từ 30-40% cho
người mua sau.
Tương tự, hiện các căn nhà có "sổ hồng" tại xã Thới Tam Thôn cũng
được "hét" giá rất cao. Một căn nhà cấp 4 diện tích khoảng 40m2, hẻm vào
rộng 2-3m, được đẩy giá lên từ 1,2-1,4 tỷ đồng, tùy vào tình trạng nhà.
Phần lớn những căn này chỉ có giá dưới 1 tỷ đồng vào năm 2016, nhưng
sau đó được mua đi bán lại nhiều lần khiến giá bị "đội" lên. Thậm chí,
có người vừa mua xong đã ký gửi lại các trung tâm mua bán nhà đất với
giá chênh lệch 200 triệu đồng.
Tại quận 12, cuối năm 2016, một căn nhà có diện tích 32m2 tại khu phố
5, phường Tân Chánh Hiệp được "cò đất" thu gom với giá hơn 700 triệu
đồng. Trong tháng 1/2017, sau khi sơn sửa, căn nhà đã được bán lại với
giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Anh Nguyễn Lê Phong (quê Phú Yên, làm việc tại quận 3) cho hay, nhờ
gia đình hỗ trợ và vay mượn bạn bè, anh có được 1,2 tỷ đồng đang tính
mua đất khu vực đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12 với diện
tích 50m2. Do đang kiểm tra thông tin pháp lý, quy hoạch lộ giới nên 3
tuần sau anh quay lại đặt mua thì chủ nhà thông báo, giá bán tăng lên
1,4 tỷ đồng.
Trong vai người có nhu cầu mua đất, chúng tôi được chị Vũ Thị Hồng
Duyên (nhân viên tư vấn Công ty bất động sản V.H) cho biết, công ty đang
mở bán khu đất ở đường Tân Hòa 2 (phường Hiệp Phú, quận 9) với giá hiện
tại là 34,5 triệu đồng/m2, nhưng sang tuần dự báo sẽ tăng lên 40 triệu
đồng/m2 nếu không đặt cọc sớm. Nguyên nhân là do Công ty V.H hoàn thành
thủ tục mua sang tên khu đất này từ một công ty khác, nên giá bán được
nâng lên, thậm chí công ty cũng không có nhu cầu bán gấp vì cho rằng giá
còn tiếp tục lên cao.
Không chỉ bán đất nền thổ cư đã phân lô, Công ty V.H mua gom những
mảnh đất của người dân gần các dự án lớn để kinh doanh. Đơn cử như mảnh
đất gần đường số 30 (phường Linh Đông, Thủ Đức), diện tích 154m2, được
sử dụng 80m2 đất thổ cư, còn lại là đất nông nghiệp cũng được rao bán.
Mảnh đất này được công ty mua lại của người dân và dù "đang làm thủ
tục chuyển nhượng, sang tên" nhưng đã được rao bán với giá 30 triệu
đồng/m2.
Đánh giá về tình hình tổng thể cơn "sốt ảo" giá đất nền, Hiệp hội Bất
động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đối tượng là đất nền do hoạt
động tách thửa, phân lô theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày
15/10/2014; hoặc đất thổ vườn trong các khu dân cư nông thôn ở các quận
ven và các huyện ngoại thành; thậm chí có cả trường hợp một số khu đất
nông nghiệp cũng bị phân lô bán giấy tay trái pháp luật.
Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, trong vòng một năm
qua, giá đất nền tăng trên dưới 30%, cá biệt có khu vực giá tăng đến
trên dưới 70%. Điển hình, đất nền tại một số khu vực phân lô ở quận 9,
quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh đã lên đến trên dưới 20 triệu đồng/m2.
Giá đất nền tại thị trấn Cần Thạnh, xã Long Hòa (huyện Cần Giờ) có vị
trí tốt lên đến 10-12 triệu đồng/m2. Giá đất nông nghiệp một số khu vực
tại huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi tăng đến trên dưới 50% trong 4 tháng
năm 2017, trong đó, đất nền mặt tiền Quốc lộ 22 (huyện Hóc Môn và Củ
Chi) lên đến trên dưới 20 triệu đồng/m2./.
Theo Xuân Tình - Tiến Lực
Vietnam+
TP.HCM: Hàng chục công nhân may Smart Elegant lại nhập viện
(CAO) Sáng nay (17-5), 33 công nhân của Công ty TNHH quốc
tế Smart Elegant (H.Hóc Môn, TP.HCM) tiếp tục nhập viện với các triệu
chứng nôn ói, chóng mặt, khó thở.
Hai ngày trước, 34 công nhân của công ty trên được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn cấp cứu với các triệu chứng tương tự.
Đại diện bệnh viện này cho biết, trong 33 công nhân nhập viện có 3 trường hợp nặng phải nằm ở phòng hồi sức cấp cứu.
Tất
cả các nạn nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, nôn ói, chóng mặt.
Đến đầu giờ chiều, sức khoẻ của các công nhân cơ bản được hồi phục và
đang được các bác sĩ chăm sóc, điều trị.
“Em đang làm thì thấy chóng mặt, buồn nôn và được mấy bạn làm chung đưa vô bệnh viện”, nữ công nhân Lê Thị Ngọc Dung kể lại.
Còn công nhân Trần Thị Thanh Tâm thì cho biết: “Thấy mấy chị bị xỉu nên em xỉu theo, đợt vừa rồi em cũng bị”.
Sau
khi sự việc xảy ra, phía công ty đã cho công nhân tạm nghỉ làm. “Được
công ty cho về, em đi ra chưa tới cổng để về nhà trọ thì bị ngất”, công
nhân Tăng Thị Trúc Hà cho hay.
Trong
khi đó, công nhân Phạm Thị Tròn về tới phòng trọ thì bắt đầu có các
triệu chứng nôn ói. “Thấy tôi ói dữ quá nên mấy người bạn làm chung ở
cùng dãy trọ đưa vào bệnh viện. Bây giờ sức khoẻ cũng ổn rồi”, chị Tròn
thông tin.
Hai ngày trước, 34 công nhân của Công ty TNHH quốc tế
Smart Elegant phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng chóng mặt, khó
thở...
Các công nhân làm việc thâm niên tại công ty trên cho biết, đây là lần đầu tiên họ bị các triệu chứng như vậy.
Nguyên nhân vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Tiến Mạnh
Chống ngập hẻm: Giật mình số tiền ngàn tỉ
(PL)- Các quận, huyện đề xuất hơn 1.430 tuyến hẻm cần chống ngập với số tiền
hơn 3.630 tỉ đồng.
TP.HCM vừa bước vào mùa mưa nhưng đã có
hàng chục tuyến đường chính bị ngập sâu, giao thông tê liệt. Trong khi
đó, tình trạng ngập úng trong các tuyến hẻm cũng khiến người dân âu sầu
không kém.
Hẻm quanh năm ngập
Chiều 16-5, dù mưa không lớn nhưng đường
TX 18, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM vẫn bị ngập mênh mông, người
dân đi lại vô cùng khổ sở. Gọi là đường nhưng thật ra đây chỉ là con hẻm
nhỏ nối giữa đường Tô Ngọc Vân với đường Hà Huy Giáp, dài chừng 500 m.
Ngày thường hẻm này vẫn bị ngập. Khi có mưa nước lại dồn về, chẳng biết
rút đi đâu.
Bà Hồ Thanh Lệ, nhà ở ngay khúc cua giữa
con hẻm, cho biết tình trạng ngập úng đã diễn ra nhiều năm qua vẫn chưa
có giải pháp khắc phục, người dân trong khu vực này vô cùng khốn khổ.
“Nước ngập quanh năm suốt tháng. Bà con chúng tôi đã nhiều lần hùn tiền
vào sửa hẻm, trải nhựa nhưng chỉ được một thời gian ngắn đường lại hư do
bị ngập nước triền miên” - bà Lệ phản ánh. Bà Lệ và người dân ở đây cho
rằng nguyên nhân ngập là do tuyến hẻm này có cống thoát nước nhưng do
việc kết nối với cống ngoài đường lớn không tốt nên nước không thoát
được.
Theo tìm hiểu của PV Pháp Luật TP.HCM,
đường TX 18 đã được UBND quận 12 đưa vào danh mục các dự án chống ngập
hẻm, giai đoạn từ nay đến 2020. Đây cũng là một trong 37 tuyến hẻm trên
địa bàn quận 12 bị ngập nặng, cần phải thực hiện chống ngập.
Cảnh ngập triền miên ở tuyến hẻm nối đường Tô Ngọc Vân với đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM. Ảnh: KB
Nhiều nơi ngập hẻm
Tình trạng ngập hẻm cũng xảy ra ở nhiều
quận, huyện khác như quận 12, Thủ Đức, Tân Bình, Tân Phú… Những con hẻm ở
khu vực này thường không có cống thoát nước hoặc cống nhỏ nên khi dân
cư phát triển đông đúc, hướng thoát nước trong hẻm thường cũng bị tắc
nghẽn theo.
Ông Trần Minh Tú, Chủ tịch UBND phường
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, cho biết do địa phương có cốt nền thấp
nên tình trạng ngập hẻm cũng xảy ra khá nhiều. “Theo chủ trương của quận
và TP, UBND phường cũng đã rà soát các tuyến hẻm bị ngập để đề xuất
thực hiện dự án chống ngập. Quan điểm của phường là cần ưu tiên thực
hiện trước những tuyến hẻm bị ngập úng kéo dài, ảnh hưởng nhiều đến đời
sống của người dân” - ông Tú nói.
Phải ưu tiên thực hiện
Mới đây, trung tâm chống ngập TP.HCM vừa
có báo cáo gửi UBND TP cho biết hiện trên địa bàn TP có hơn 1.430 tuyến
hẻm cần thực hiện công trình chống ngập. Nguồn kinh phí dự kiến chống
ngập hẻm hơn 3.630 tỉ đồng. Tuy nhiên, số liệu trên chỉ mới tổng hợp từ
21 quận, huyện.
Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM,
ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng Quản lý thoát nước, trung tâm chống ngập,
cho biết đối với các dự án chống ngập hẻm, trung tâm kiến nghị nên giao
UBND các quận, huyện làm chủ đầu tư. Trung tâm sẽ góp ý về mặt chuyên
ngành cũng như có ý kiến về mức độ ưu tiên cần thiết để có sự đồng bộ
trong việc thực hiện các dự án chống ngập nói chung.
“Việc đầu tư công trình chống ngập hẻm
phải phát huy hiệu quả đồng bộ với dự án giải quyết ngập do triều khu
vực TP.HCM giai đoạn 1. Dự kiến công trình chống ngập triều này sẽ hoàn
thành trước ngày 30-4-2018. Do đó, các dự án chống ngập hẻm cũng cần ưu
tiên thực hiện trong giai đoạn này” - ông Long nói.
Quận Thủ Đức đề xuất chống ngập 368 con hẻm
Theo báo cáo của trung tâm chống ngập, huyện Hóc Môn là
địa phương đề xuất kinh phí chống ngập hẻm lớn nhất với số tiền hơn
1.636 tỉ đồng, ứng với 95 công trình nâng cấp hẻm. Quận Thủ Đức là địa
phương đề xuất nhiều công trình chống ngập hẻm nhất với hơn 368 tuyến,
tổng kinh phí dự kiến hơn 312 tỉ đồng. Các quận, huyện ngoại thành như
Cần Giờ, Củ Chi, quận 12…, mỗi địa phương đều đề xuất từ hàng chục đến
hàng trăm công trình chống ngập với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng. Ở
khu vực nội thành, chỉ tính quận 3, quận 5 cũng có hàng chục tuyến hẻm
cần chống ngập với kinh phí hàng chục tỉ đồng. Riêng quận 1 không đề
xuất dự án chống ngập hẻm. Quận Phú Nhuận đề xuất 44 công trình chống
ngập hẻm nhưng chưa đề xuất kinh phí thực hiện. Ngân sách khó khăn
Theo nguồn tin từ Sở Tài chính TP.HCM, hiện nay nguồn
ngân sách của TP rất eo hẹp. Do đó với số lượng công trình chống ngập
hẻm quá lớn, kinh phí lên đến hàng ngàn tỉ đồng, việc bố trí nguồn vốn
thực hiện trong giai đoạn từ nay đến 2018 là vô cùng khó khăn.
TRUNG THANH
Giải cứu bà cụ 70 tuổi mắc kẹt trong căn nhà đang cháy
Như Sỹ, Theo Vietnamnet 22:38 17/05/2017
Lửa khói bốc lên nghi ngút trong căn nhà nằm sâu trong hẻm khiến bà cụ
hơn 70 tuổi bị mắc kẹt. Một số thanh niên phát hiện sự việc đã lao vào
“biển lửa”, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.
Vụ cháy vừa xảy ra chiều nay (17/5), tại căn nhà nằm sâu trong hẻm
1627 Huỳnh Tấn Phát (khu phố 3, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM).
Hiện trường vụ cháy
Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra cháy, họ phát hiện bên trong có 1 cụ bà (hơn 70 tuổi) bị mắc kẹt.
Lửa
khói bốc lên nghi ngút, bao trùm khiến bà cụ gặp nguy hiểm. Trong lúc
chờ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến, một số thanh niên trong hẻm
đã lao vào dập lửa đồng thời giải cứu cụ bà ra ngoài an toàn.
Vụ hỏa hoạn làm căn nhà bị đổ sập, nhiều tài sản bị thiêu rụi
Phòng
Cảnh sát PCCC quận 7 tiếp nhận tin báo đã huy động nhiều xe nước cùng
hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau gần 30 phút, đám
cháy được dập tắt hoàn toàn.
Vụ cháy làm căn nhà bị đổ sập, nhiều tài sản bên trong căn nhà cháy rụi.
Tháng
2/2016, căn nhà này cũng từng bị cháy rụi. Sau vụ cháy, chính quyền và
người dân huy động xây dựng lại căn nhà mới, nhưng mới dùng hơn 1 năm đã
bị thiêu rụi lần thứ hai.
78 sinh viên xuất sắc khu vực Hà Nội nhận học bổng Hessen
1 / 4
TS. Kambiz Ghawami - Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới Đức (WUS) phát biểu tại buổi lễ
GD&TĐ - Chiều nay (17/5), tại Văn
Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) diễn ra Lễ trao học bổng bang Hessen (CHLB
Đức) cho 78 sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng khu vực Hà Nội
và các tỉnh lân cận.
Dự buổi lễ có đại diện các cục, vụ chức năng của Bộ GD&ĐT, đại
diện Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới Đức (WUS), đại diện Hội Khuyến học
Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt - Đức cùng các học sinh, sinh viên, phụ
huynh và các giáo viên.
Phát biểu chúc mừng các sinh viên xuất sắc, TS Kambiz Ghawami -Chủ
tịch Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới Đức (WUS) chia sẻ: Suốt 24 năm liên
tiếp, mỗi năm, Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen tặng 200 suất học
bổng (mỗi suất 216 euro/năm) cho sinh viên xuất sắc tại hơn 50 trường
đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc.
Người Việt Nam có công khởi xướng và duy trì quỹ học bổng này cùng
với phía CHLB Đức chính là TS Bùi Công Thọ - Trưởng Văn phòng đại diện
bang Hessen (CHLB Đức) tại Việt Nam.
TS Kambiz Ghawami mong rằng các em học sinh, sinh viên xuất sắc được
nhận học bổng hôm nay sẽ ý thức được vinh dự và trách nhiệm của mình,
phấn đấu hơn nữa trong học tập và rèn luyện để cống hiến cho xã hội.
Riêng khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận, năm học 2015 - 2016, Văn
phòng đại diện bang Hessen (CHLB Đức) tại Việt Nam trao 78 suất học bổng
cho sinh viên. Những khu vực khác như Thái Nguyên, Đà Nẵng, Tây Nguyên,
Đồng bằng Sông Cửu Long đã được trao trong năm 2017.
Những sinh viên nhận học bổng phải hội đủ các điều kiện: Có thành
tích tu dưỡng, phấn đấu tốt, có điểm học tập trung bình từ 7,5 trở lên,
hoàn cảnh gia đình khó khăn, sinh viên vùng sâu vùng xa, hoặc là con em
dân tộc thiểu số, diện chính sách xã hội. Học bổng này đặc biệt ưu tiên
cho sinh viên nữ.
Tại buổi lễ, Tiến sĩ Bùi Công Thọ cảm ơn các tổ chức của CHLB Đức đã
dành những hỗ trợ quý báu cho sinh viên Việt Nam. Những suất học bổng
này là nguồn động viên quan trọng về vật chất và tinh thần, góp phần
chia sẻ khó khăn, giúp các em an tâm học tập đạt kết quả cao nhất.
Thay mặt các sinh viên vinh dự nhận học bổng lần này, em Trần Thị Thu
Hà - Sinh viên năm thứ tư, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức (Trường Đại học
Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) - cảm ơn sự quan tâm, động viên
kịp thời cả về tinh thần và vật chất của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang
Hessen, Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới CHLB Đức, Bộ GD&ĐT Việt Nam
cùng cá nhân TS Bùi Công Thọ - Người khởi tạo và vận động suốt 24 năm
qua cùng quỹ học bổng này.
Đồng thời, Thu Hà hứa sẽ không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, học tập tốt
để góp phần xây dựng đất nước, xây dựng mối quan hệ Việt Nam - CHLB Đức
ngày càng tốt đẹp.
Phát biểu tại buổi lễ, TS Bùi Văn Linh – Phó Vụ trưởng Vụ Công tác
HSSV (Bộ GD&ĐT) - bày tỏ mong muốn các sinh viên sẽ sử dụng số tiền
học bổng vào mục đích học tập, nghiên cứu khoa học để gặt hái những
thành quả cao hơn, nhân lên ý nghĩa của học bổng mang đậm ý nghĩa chính
trị, nhân văn, thể hiện tình hữu nghị bền chặt trong lĩnh vực giáo dục -
đào tạo giữa Việt Nam và CHLB Đức.
Kim Thoa
Đề minh họa hay, hạn chế giải nhanh bài tập bằng máy tính cầm tay
Học sinh Trường THPT Tháp Mười (Đồng Tháp)
GD&TĐ - Đó là một trong những
nhận định của thầy Võ Bá Tòng - giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, tổ trưởng
tổ Vật lý, Trường THPT Tháp Mười (Đồng Tháp) - về đề thi minh họa môn
Vật lý lần 3, kỳ thi THPT quốc gia 2017 của Bộ GD&ĐT.
Về
nội dung chương trình của đề thi minh họa, thầy Võ Bá Tòng cho rằng,
không nằm ngoài chương trình Vật lý 12. Số câu hỏi ở các chương cũng đảm
bảo tỉ lệ thích hợp của từng chương.
Mức độ phân hóa của đề khá rõ với bốn mức độ là nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.
Câu hỏi hay vì thí sinh không thể nhận biết đơn thuần mà phải có sự
thông hiểu, nắm vững bài học mới có thể giải quyết tốt câu hỏi, ngay
phần câu hỏi dễ cũng vậy. Đồng thời, đề thi hạn chế việc giải nhanh bài
tập bằng máy tính cầm tay.
Thứ tự sắp xếp các câu hỏi có phần thuận lợi cho thí sinh theo trình
tự từ dễ đến khó. Dù vậy, với 40 câu hỏi và thời lượng 50 phút, thí sinh
cũng khó hoàn thành hết tất cả các câu hỏi vì mức độ phân hóa từ ngưỡng
điểm 8,0 trở lên khá nặng.
Đánh giá tổng quát về đề thi, thầy Võ Bá Tòng nhận định: Với đề minh
họa này, thí sinh trung bình có thể đạt 5,0 điểm; thí sinh khá có thể
đạt từ 7,0 điểm, thí sinh giỏi có thể đạt từ 8,0 điểm.
Riêng điểm từ 9,0 trở lên phải là những thí sinh xuất sắc. Đề thi đảm
bảm được mức độ phân hóa, phục vụ xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào
các trường đại học, cao đẳng.
Hải Bình
Mourinho đang cố gắng lừa dối tất cả Manucian
07:22 17/05/2017
Vị trí thứ 6 tại Premier League còn lâu mới xứng với số tiền đã được Quỷ
đỏ đầu tư hồi đầu mùa. Thế nhưng, Mourinho biết cách để che giấu điều
này trước người hâm mộ.
Tròn 80 năm về trước, Napoleon Hill đã cho ra đời cuốn sách phát
triển bản thân rất nổi tiếng có tên “Nghĩ giàu làm giàu”. Đến nay, những
quan điểm được trình bày trong cuốn sách này vẫn thể hiện tính đúng đắn
và còn nguyên giá trị sử dụng. Một trong số đó là quy tắc “tự kỷ ám
thị”.
Về nội dung, “tự kỷ ám thị” có nghĩa nếu bạn lặp đi lặp lại một suy
nghĩ trong đầu thì đến thời điểm nhất định bạn sẽ tin rằng ý nghĩ này là
đúng dù có thể trên thực tế đây không phải quan điểm chính xác. Mấu
chốt chính là việc nhắc lại.
Trong bóng đá, không thiếu những trường hợp quy tắc trên được sử dụng
vì mục đích cụ thể nào đó. Tại cuộc họp báo trước trận đấu với
Liverpool hồi năm 2015, HLV của Newcastle (khi đó là Steve McClaren), để
tăng sự tự tin cho các cầu thủ, đã sử dụng hơn 30 lần cụm từ "tự tin"
trong bài phát biểu của mình.
Thế nhưng, nếu so sánh với Mourinho - một bậc thầy về tâm lý, nhà cầm quân người Anh chắc chắn còn nhiều thua kém.
Nhìn lại mùa giải 2016-2017, Man United không thực sự thành công. Mặc
dù bỏ ra gần 300 triệu bảng cho thị trường chuyển nhượng trong 2 năm
gần nhất, Quỷ đỏ nằm ngoài cuộc đua vô địch kể từ tháng 10 với chỉ vỏn
vẹn 5 chiến thắng trong 14 trận đầu tiên và chắc chắn nằm ngoài top 4
khi tháng 5 kết thúc.
Hồi đầu mùa khi mới thay Van Gaal ngồi vào ghế nóng tại Old Trafford,
Mourinho từng tuyên bố: “Mục tiêu của chúng tôi là nằm trong top 4.
Điều mà chúng tôi đã không làm được 3 năm qua”.
Đến nay, mục tiêu đó đã đổ vỡ nhưng Mourinho biết cách để khiến những
người hâm mộ Quỷ đỏ bớt chú ý đến vị trí thứ 6 của Man United hiện tại
bằng việc tìm ra nguyên nhân khách quan và lặp đi lặp lại.
Mourinho ra mắt Quỷ đỏ với nhiều hy vọng từ người hâm mộ.
Trong vài tuần gần đây, người ta bỗng thấy chiến lược gia người Bồ
Đào Nha nhiều lần phát biểu sẽ từ bỏ Premier League để tập trung cho đấu
trường Europa League. Mourinho đề cập đến điều ấy trong buổi họp báo
trước 3 trận đấu gần nhất gặp Swansea, Arsenal và Tottenham.
Vì thế, Mourinho chẳng cần phải bào chữa với việc tung ra một đội
hình lạ lẫm và chỉ có 1 trong 9 điểm tối đa đó. Real, Atletico, Monaco
thậm chí cả Ajax đều ở hoàn cảnh tương tự và họ cũng sử dụng chính sách
xoay vòng nhưng Zidane, Simeone hay Jardim chẳng hề có những phát biểu
như của Mourinho.
Để trận hòa Swansea cuối tháng trước trở thành một tai nạn, Mourinho
ca thán: “Chúng tôi đã bị trừng phạt vì thi đấu quá tốt để phải tham gia
quá nhiều mặt trận. Phải chơi 9 trận trong vòng 1 tháng thì không ai có
thể chịu nổi”. Thế nhưng, Barcelona, Bayern, Dortmund, Real cũng chơi
tương tự số trận đó trong cùng thời gian.
Với việc có vé dự chung kết Europa League ở Stockholm, Man United sẽ
chơi tổng cộng 64 trận đấu ở mùa giải năm nay. Lời phàn nàn về lịch thi
đấu có lẽ sẽ bớt nhận được những lời cảm thông khi Van Gaal năm ngoái
cũng dẫn dắt các học trò thi đấu tới 59 trận.
Van Gaal cùng Man United vô địch cúp FA 2016.
Ngoài ra, Mourinho coi những chấn thương là nguyên nhân cho việc Man
United thi đấu không tốt và thậm chí còn đòi xỏ giày ra sân. Khi khác,
ông lại đổ lỗi cho một vài cá nhân nào đó. Lần lượt Luke Shaw, Smalling,
Mkhitaryan, Martial và cả thần đồng Rashford trở thành nạn nhân bất đắc
dĩ.
Một số người hâm mộ vì thế tin rằng thành tích của Quỷ đỏ đến hiện tại là không đến nỗi tệ và Mourinho đã có một năm thành công.
Câu hỏi đặt ra, tại sao Mourinho phải tìm mọi cách đẩy xa những lời
chỉ trích? Phải chăng vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang sợ hãi?
Rất có thể.
Trong chuỗi 25 trận bất bại của Man United tại Premier League vừa
qua, 12 trận đội chủ sân Old Trafford có kết quả hòa. Nguyên nhân Man
United hòa quá nhiều xuất phát từ việc Mourinho chấp nhận để các học trò
chơi xấu xí để có 1 điểm như cách họ sử dụng trong trận derby
Manchester hơn là dồn lên tấn công tìm chiến thắng.
Đầu mùa giải, sau chuỗi thắng lợi liên tiếp Guardiola từng muốn nếm
trải hương vị thất bại để nhìn ra những điểm yếu của Man City nhưng
Mourinho lại muốn duy trì sự bất bại để phần nào che giấu đi sự kém cỏi.
Hôm 16/4, Mourinho và các học trò có trận đấu hay nhất mùa giải khi
đánh bại nhà vô địch Chelsea với 2 bàn không gỡ, trong đó dấu ấn chiến
thuật của vị chiến lược gia 53 tuổi là đậm nét. Mourinho vội nhận mọi
công lao mà bỏ qua các học trò.
Chelsea của Conte thua một trận đánh trước Man United nhưng thắng cả mùa giải.
Phía đối diện Conte điềm đạm chịu trách nhiệm cho màn trình diễn kém
cỏi. Conte có thể phải lấy giấy bút ra học hỏi vị tiền bối về cách bài
binh bố trận ở màn so tài đó nhưng có một thứ "Người đặc biệt" nên tìm
đến Conte, đó là sự khiêm nhường.
Bởi nhờ sự khiêm nhường đó mà Conte đã nâng tầm Chelsea thành công
sau chuỗi thành tích tệ hại hồi tháng 9 để đến hiện tại từ vị trí thứ 6,
Man United phải ngước nhìn The Blues ở trên đỉnh nước Anh.
Tiến Thành (Tổng hợp)
Trung Quốc triển khai dàn phóng rocket tại Đá Chữ Thập
17 tháng 5 2017
Trung Quốc triển
khai các dàn phóng rocket trên một đảo tranh chấp ở Biển Đông để ngăn
chặn người nhái của quân đội Việt Nam, Reuters dẫn lại thông tin trên
báo Trung Quốc.
Trung Quốc tuyên bố việc xây dựng quân sự trên
các đảo do nước này kiểm soát ở Biển Đông sẽ bị giới hạn ở mức phòng thủ
cần thiết và rằng họ có thể làm những gì họ thích trên lãnh thổ của
mình.
Hoa Kỳ chỉ trích điều mà họ gọi là việc quân sự hóa các tiền
đồn trên biển của Trung Quốc và nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng
hải bằng cách tiến hành tuần tra định kỳ trên không và trên biển định
kỳ tại khu vực. Điều này khiến Bắc Kinh giận dữ. TQ-VN sẽ 'kiểm soát bất đồng ở Biển Đông' Cách ứng xử nào cho Biển Đông?
Một
bài trên báo Trung Quốc cho biết, dàn phóng rocket chống người nhái
Norinco CS/AR-1 55mm được lắp đặt tại Đá Chữ Thập mà Trung Quốc gọi là
Vĩnh Thử quần đảo Trường Sa.
Đá Chữ Thập do Trung Quốc kiểm soát nhưng cũng được Việt Nam, Philippines, và Đài Loan tuyên bố chủ quyền.
Việt Nam và Trung Quốc nhất trí "kiểm soát tốt bất
đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, giữ
gìn hòa bình, ổn định ở Biển Đông", theo nội dung thông cáo chung
Việt-Trung nhân chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Việt Nam Trần Đại
Quang.
Kể từ khi Phillipines, dưới quyền Tổng thống Rodrigo
Duterte, giảm bớt đối đầu với Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông, Việt
Nam là quốc gia Đông Nam Á có nhiều bất đồng nhất với Trung Quốc về vấn
đề này, hãng tin Reuters bình luận.
Sau những cuộc họp mà phía
Trung Quốc nói là "tích cực" giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Chủ tịch
Trần Đại Quang, thông cáo chung nhấn mạnh hai bên cần kiểm soát các bất
đồng.
Thông cáo chung còn nói hai bên đã "đi sâu trao đổi ý kiến
chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển" và nhất trí sử dụng cơ chế
đàm phán hiện hành về biên giới lãnh thổ để "tìm kiếm giải pháp cơ bản
và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được".
Đây không phải là lần đầu tiên hai bên dùng những ngôn từ này.
Máy bay Mỹ mất tích bí ẩn ở Tam giác quỷ Bermuda
Thứ Tư, ngày 17/05/2017 19:15 PM (GMT+7)
Chiếc máy bay hai động cơ đang trên hành trình trở về Florida, Mỹ thì
đột nhiên mất tín hiệu với đài kiểm soát không lưu ở độ cao 8.000 mét.
CEO Jennifer Blumin mất tích trên chuyến bay qua Tam giác quỷ Bermuda.
Theo IB Times, máy bay khởi hành từ Borinquen, Puerto Rico vào ngày
15.5 nhưng không bao giờ hoàn thành hành trình đến Titusville, Florida.
Máy bay cỡ nhỏ chở theo 4 người Mỹ mất liên lạc với đài kiểm soát
không lưu Miami khi đang ở độ cao 8.000 mét trong khu vực Tam giác quỷ
Bermuda.
Cho đến ngày 16.5, lực lượng cảnh sát biển Mỹ (USCG) thông báo tìm
thấy mảnh vỡ và vết dầu loang, cách vị trí máy bay mất tích khoảng 24km.
Hiện chưa rõ các mảnh vỡ này có phải chính là từ chiếc máy bay mất
tích hay không. Nhưng USCG đã tiếp cận khu vực để tìm kiếm manh mối và
các nạn nhân.
Chính quyền Mỹ xác nhận máy bay mất tích chở theo phi công kỳ cựu
Nathan Ulrich (52 tuổi), nữ CEO nổi tiếng ở New York, Jennifer Blumin
(40 tuổi) và hai con nhỏ.
Blumin là CEO của công ty Skylight Group, đơn vị chuyên tổ chức sự
kiện ở New York, tập trung vào lĩnh vực thời trang. Công ty này phát đi
thông điệp xác nhận nữ CEO mất tích cùng hai con.
Tam giác quỷ Bermuda được cho nơi 1.000 người vĩnh viễn mất tích.
“Gia đình cô đang tích hợp tác với các nhà điều tra, chúng tôi hy
vọng mọi người tôn trọng sự riêng tư của họ tại thời điểm này”, công ty
tuyên bố.
Lực lượng Phòng vệ Bahamas cũng tham gia hỗ trợ USCG trong cuộc tìm kiếm.
“Chúng tôi không ghi nhận tình hình thời tiết xấu ở thời điểm máy bay mất tích”, phát ngôn viên lực lượng cảnh sát biển Mỹ nói.
Năm ngoái, các nhà khoa học tuyên bố đã tìm ra lời giải của bí ẩn Tam
giác quỷ Bermuda. Họ cho rằng các đám mây hình lục giác đã tạo ra gió
lên tới 273 km/giờ, đủ sức nhấn chìm bất cứ tàu thuyền hoặc máy bay nào.
Người ta tin rằng, có khoảng 1.000 người đã thiệt mạng trong các vụ
tai nạn ở Tam giác quỷ Bermuda trong 100 năm qua. Khu vực rộng 500.000
km2 này là nơi 75 máy bay và hàng trăm tàu thuyền vĩnh viễn nằm lại dưới
đáy biển.
Dân trí Ngày 17/5, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho
biết, đơn vị này đã triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ nhóm nam
thanh niên đánh hội đồng một cô gái trẻ ở xã Phụng Châu của huyện này
vào chiều 16/5. Bước đầu, công an xác định nguyên nhân vụ việc là do
xích mích cá nhân, một nữ sinh trong nhóm đã gọi bạn bè đến đánh “dằn
mặt” đối phương. >> Công an điều tra truy tìm nhóm thanh niên dùng gậy đánh cô gái trẻ
Nhóm thanh niên đang hành hung cô gái trẻ (Ảnh cắt từ clip).
Trước đó, ngày 16/5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một nhóm nam thanh niên xông vào đánh một cô gái trẻ rất dã man (trong clip xuất hiện 2 cô gái song nhóm thanh niên tập trung đánh 1 người).
Quan sát trong đoạn clip cho thấy, có khoảng 5-6 thanh niên cùng tham
gia đánh, ngoài dùng chân tay đấm, đạp cô gái; một người khác còn dùng
cây gậy (giống gậy sắt) đập nhiều lần vào người nạn nhân.
Ngay khi đoạn clip trên xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút rất
đông người xem và bình luận. Hàng nghìn ý kiến bình luận tỏ ý bức xúc,
lên án hành vi côn đồ, coi thường pháp luật, coi thường mạng sống người
khác của nhóm thanh niên nói trên; đặc biệt không thể chấp nhận hành vi
một nhóm nam thanh niên xông vào đánh đập một cô gái.
Theo tìm hiểu, sự việc trên xảy ra trên địa bàn xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ - Hà Nội.
Liên quan đến sự việc trên, sáng nay (17/5), trao đổi nhanh với phóng viên Dân trí,
ông Lê Văn Thêu, Chủ tịch UBND xã Phụng Châu (Chương Mỹ - Hà Nội) xác
nhận sự việc xảy ra tại khu vực núi Trần của xã này vào chiều 16/5.
“Sự việc xảy ra trong vòng vài phút, rất nhanh, nhiều người dân còn
tưởng nhóm học sinh này đang nô đùa nhau. Nhóm này, một số là học sinh
của trường THPT Chương Mỹ B, một số thuộc xã Trung Hòa, thị trấn Xuân
Mai. Ngay tối hôm qua, xã chúng tôi đã tổ chức họp dân để điều tra, xác
minh vụ việc. Hiện công an huyện Chương Mỹ cũng đã vào cuộc điều tra” –
ông Thêu cho biết.
Nguyễn Dương
Mẹ phát hiện thi thể con đứt lìa chân, rơi xuống cầu
Một thanh niên được chính mẹ ruột của mình bất ngờ phát hiện tử vong
trong tình trạng bị đứt lìa cẳng chân khi người mẹ đang trên đường đi
chợ.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 20 sáng nay, trong đường đi chợ,
bà N đã dừng lại bên đường để nghỉ ngơi thì bất ngờ phát hiện xe máy của
con trai là anh Mai Phi Lít (29 tuổi) đang nằm ở mố cầu, cạnh đó là 1
cẳng chân đã đứt lìa, nên liền tri hô.
Bà N phát hiện xe máy và xác con trai
Lúc này người dân cùng người mẹ tìm xung quanh thì phát hiện thi thể anh Lít đang nằm ở lòng suối, ngay dưới chân cầu.
Theo
lời kể của gia đình nạn nhân, anh Lít cùng gia đình ở Cái Bè (Tiền
Giang) đến Bình Thuận làm thuê. Tối ngày 16/5, anh Lít đi nhậu cùng với
bạn bè nhưng không thấy về, đến khuya gia đình liên lạc với anh Lít
nhưng không được.
Sáng ngày 17/5, bà N là mẹ của Lít đi chợ, do
thấy mệt nên bà dừng lại phía đầu cầu trên tuyến đường vào Khu du lịch
núi Tà Cú thuộc thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) để
nghỉ mệt thì phát hiện vụ việc.
Người dân đưa nạn nhân lên khỏi bờ suối
Theo
một cán bộ công an huyện Hàm Thuận Nam, căn cứ hiện trường vụ việc bước
đầu có thể xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân là do lái xe
trong trạng thái có rượu bia, không làm chủ được tốc độ nên đã tông vào
thành cầu và rơi xuống suối.
Cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để điều tra, làm rõ vụ việc.
Người dân dùng ống cống làm 'hàng rào' chặn đường xe tải
20:30 17/05/2017
Nhiều người dân ở khối phố Điện Nam Trung (Quảng Nam) đã dùng ống cống,
cây cối lập "hàng rào" chặn xe tải vì không chịu được ô nhiễm tiếng ồn
cùng bụi mù.
Chiều 17/5, một số người dân khối phố Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn
đã dùng ống cống và nhiều vật dụng chắn ngang tỉnh lộ ĐT 607 (đoạn qua
khối phố Quảng Lăng 2) nhằm chặn xe tải chạy qua.
Một ống cống hình trụ dài được người dân dùng làm vật dụng để cản xe tải lưu thông. Ảnh: CTV.
Theo người dân, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe chạy qua đường ĐT 607
khiến bụi bay mù mịt và tạo tiếng ồn lớn ảnh hưởng đến sinh hoạt của
người dân.
Bên cạnh đó, mặt đường còn xuất hiện nhiều ổ gà xuất nên tai nạn giao
thông liên tục xảy ra. Trước tình hình đó, người dân địa phương đã
nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương về việc con đường bị xuống
cấp.
Trước những phản ứng của người dân Quảng Lăng 2, lực lượng phân luồng
đã có mặt để vận động người dân, đồng thời điều tiết giao thông qua
tuyến đường.
Cùng ngày, ông Phan Minh Dũng, Phó chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn
(Quảng Nam) cho biết, lãnh đạo thị xã đã nắm được phản ánh của người dân
và sẽ họp dân trong thời gian sớm nhất nhằm giải thích và có biện pháp
hạn chế ô nhiễm bụi, tiếng ồn.
Khối phố Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), nơi người dân dùng vật dụng để chặn xe tải. Ảnh: Google Maps.
TTO - Chu Ngọc Hải, cán bộ tín
dụng Agribank chi nhánh huyện Krông Bông, Đắk Lắk bị bắt để điều tra về
hành vi làm giả hồ sơ chứng từ chiếm đoạt tài sản.
Chiều 17-5, Công an tỉnh
Đắk Lắk cho biết tối 16-5, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp Công an
huyện Krông Bông tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Chu
Ngọc Hải (33 tuổi), cán bộ tín dụng Agribank chi nhánh huyện Krông Bông,
để điều tra làm rõ về hành vi làm giả hồ sơ chứng từ chiếm đoạt tài
sản.
Theo thông tin ban đầu, từ tháng 5-2015 đến tháng 2-2017, lợi dụng
công việc được giao, Hải đã làm giả hàng loạt hồ sơ và chữ ký của khách
hàng để rút tổng số tiền trên 120 tỉ đồng.
Khi rút thành công số tiền trên Hải đã dùng phần lớn vào mục đích cá nhân.
Tính đến thời điểm bị bắt, số tiền dư nợ từ số hồ sơ liên quan đến hành vi của Hải tại Agirbank còn 118 tỉ đồng.
Một lãnh đạo công an cho biết hiện vẫn đang làm việc với phía
Agribank để phân loại các hồ sơ bị Hải làm giả, phục vụ việc điều tra
làm rõ các tình tiết liên quan.
T.B.DŨNG
Hương Giang Idol bịt khẩu trang kín mít, xuất hiện chớp nhoáng ở chùa Quán Sứ giữa đêm muộn
Sau lùm xùm, Hương Giang Idol dường như đã về Hà Nội để hoàn thành công việc cũng như nghỉ ngơi cùng gia đình.
Những ngày vừa qua, sự việc lùm xùm giữa Hương Giang Idol và nghệ sĩ Trung Dân đã trở thành tâm điểm bàn tán của dân mạng. Vụ việc đã khiến dư luận phản ứng gay gắt với nữ ca sĩ.
Ngay sau đó, Hương Giang đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí và nhanh chóng
gửi lời xin lỗi tới nghệ sĩ Trung Dân. Và sau khi nghệ sĩ Trung Dân giải
quyết việc riêng của gia đình mình thì cũng đã chính thức lên tiếng bày
tỏ mong muốn khán giả hãy tha thứ và cho Hương Giang một cơ hội sửa sai.
Sau
lùm xùm, cách đây không lâu, chúng tôi đã bắt gặp Hương Giang tại thủ
đô Hà Nội. Cô xuất hiện với trang phục đơn giản, bịt khẩu trang kín mít
và trên xe di chuyển đến chùa Quán Sứ vào đêm muộn. Khi đến nơi, Hương
Giang vào bên trong. Một lúc sau, cô trở ra và cùng một người bạn trai di chuyển đi dùng bữa tối tại một quán ăn trên đường Lê Duẩn.
Cùng xem những hình ảnh của Hương Giang Idol tại Hà Nội mà chúng tôi vừa kịp ghi lại:
Clip ghi lại hình ảnh của Hương Giang Idol khi xuất hiện chớp nhoáng ở chùa Quán Sứ (Hà Nội) giữa đêm muộn
Hương Giang Idol có mặt tại Hà Nội sau lùm xùm quanh việc phát ngôn bất kính với nghệ sĩ Trung Dân
Nữ ca sĩ mặc trang phục đơn giản, bịt khẩu trang kín mít và đi cùng một người bạn nam.
... xuất hiện tại chùa Quán Sứ vào đêm muộn
Hương Giang nhanh chóng di chuyển vào bên trong chùa
Một lúc sau, Hương Giang trở ra và nhanh chóng lên xe...
... cô di chuyển cùng người bạn trai đi cùng đến một quán ăn trên đường Lê Duẩn để dùng bữa tối.
Báo nước ngoài tin U20 Việt Nam sẽ gây sốc ở World Cup U20
Mới đây, tác giả John Duerden đã có bài viết với nhan đề: “Đội
U20 Việt Nam hứa hẹn tỏa sáng ở World Cup U20”. Nội dung bài viết này
nói về cơ hội của đội U20 Việt Nam tại giải đấu trên đất Hàn Quốc.
U20 Việt Nam được nhận định có thể tiến xa ở World Cup U20
Ngay trong phần đầu bài viết, tác giả John Duerden đã nhấn mạnh:
“Điều thú vị là sự hiện diện lần đầu tiên của U20 Việt Nam tại giải
World Cup U20. Đây là cơ hội để xem có phải sự khởi đầu có điều gì đó
đặc biệt trong tương lai của bóng đá nước này.
Trong nhiều năm qua, người ta đã nói nhiều về lứa trẻ của bóng đá
Việt Nam. Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai là ví dụ điển hình cho sự
phát triển. Trong một trận đấu của đội U23 gần đây, lò HAGL đã đóng góp
ít nhất 9 người”.
Tác giả cũng nhắc lại chiến tích của đội U19 Việt Nam ở giải châu Á
năm ngoái khi đội U19 Việt Nam (sẽ là nòng cốt của đội U20 Việt Nam tham
dự World Cup U20) đã giành chiến thắng trước U19 CHDCND Triều Tiên và
cầm hòa hai đội bóng ở Tây Á là U19 UAE và U19 Iraq ở vòng bảng. Sau đó,
U19 Việt Nam đã tiếp tục giành chiến thắng trước U19 Bahrain ở vòng tứ
kết, trước khi thua U19 Nhật Bản ở bán kết.
Đội U20 Việt Nam vừa thảm bại trước U20 Argentina trong trận giao hữu
trên sân Thống Nhất. Tuy nhiên, tác giả John Duerden cho rằng đây là
trận giao hữu bổ ích với U20 Việt Nam. “Việt Nam đã có trận giao hữu bổ
ích trước U20 Argentina. Trước đối thủ mạnh như vậy, họ đã lép vế ở mọi
tuyến” - tác giả viết.
Tuy nhiên, tác giả John Duerden cũng nhận định rằng nếu duy trì phong
độ tại giải U19 châu Á và vượt qua nỗi sợ hãi, đội U20 Việt Nam hoàn
toàn có thể làm nên kỳ tích. Ông viết thêm: “Đội U20 Việt Nam cần phải
thể hiện sự tự tin và quyết tâm. Họ gặp bất lợi về thể hình so với New
Zealand nhưng cần phải tin rằng mình có thể chiến thắng, không chỉ chỉ
trong trận đấu đó mà còn phải tin rằng đủ sức vượt qua vòng bảng.
Về tài năng cũng như kỹ thuật, U20 Việt Nam hoàn toàn có thể vươn tầm
thế giới nhưng điều quan trọng, họ cần phải tin vào chính mình”.
Ở giải World Cup 20, đội U20 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên vào ngày
22/5 gặp U20 New Zealand. Sau đó, chúng ta sẽ lần lượt gặp U20 Pháp
(25/5) và U20 Honduras (28/5).
H.Long
Hiểu đúng về vật lý trị liệu
Trên thế giới hiện nay có 5 phương pháp chữa trị bệnh tật. Đó là hóa
chất điều trị, phẫu thuật điều trị, dinh dưỡng điều trị, sinh hoạt điều
trị và vật lý trị liệu
Ngoài phẫu thuật điều trị, các phương pháp còn lại được gọi là phương
pháp điều trị bảo tồn không phẫu thuật. Có lẽ con người sợ bị đau khi
phẫu thuật và sợ nhìn thấy máu đổ nên các phương pháp điều trị bảo tồn
được nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ ở Âu Mỹ hiện nay.
Thông
thường khi bị bệnh, mọi người thường nghĩ ngay đến uống thuốc để chữa
bệnh. Đó là phương pháp hóa chất điều trị. Từ thời kỳ nguyên thủy con
người đã biết sử dụng lá, nhựa, rễ cây và các khoáng vật trong thiên
nhiên để chữa bệnh. Ngoài tập quán kinh nghiệm lâu đời, tính dễ dàng áp
dụng, tác dụng giảm bệnh nhanh khi thuốc vào cơ thể, là ưu thế không thể
chối cãi của phương pháp hóa chất điều trị. Tuy nhiên, khi đưa một
lượng hóa chất vào cơ thể, các hóa chất này sẽ có phản ứng hóa học ở cấp
phân tử với các hóa chất nội sinh có sẵn trong cơ thể, ngoài tác dụng
chữa bệnh, ít nhiều cũng làm xáo trộn các phản ứng cân bằng hóa sinh ở
các bộ phận khác, thậm chí có thể gây ra tác dụng nguy hiểm cho các cơ
quan khác trong cơ thể. Đây là những nhược điểm cần nghiên cứu khắc phục
của phương pháp hóa chất trị liệu. Một số ca tử vong do sốc phản vệ khi
dùng thuốc (uống hoặc đưa vào khi truyền dịch) hiện đang làm nhiều bệnh
nhân lo lắng khi dùng thuốc chữa bệnh.
Khi uống thuốc nhiều ngày
không khỏi, ý nghĩ về phẫu thuật bắt đầu đến với người bệnh trong tâm
trạng vô cùng lo lắng. Điều này thể hiện sự thông dụng của phương pháp
phẫu thuật điều trị cũng như những rủi ro do phương pháp này mang lại
sau khi phẫu thuật. Đặc biệt với các bệnh cơ xương khớp sinh ra do quá
trình làm việc nặng sai tư thế hoặc do thoái hóa của cơ thể, phẫu thuật
trị liệu thường không giải quyết được tận gốc vấn đề. Người bệnh sau
phẫu thuật thường bị tái phát nếu không có thêm những phương pháp điều
trị khác hỗ trợ. Ngoài ra, chi phí phẫu thuật cũng là rào cản rất lớn
đối với những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Dù sao đây cũng vẫn là
phương pháp điều trị cổ xưa nhất đồng hành theo suốt quá trình hình
thành và tiến hóa của nhân loại.
Phương pháp ứng dụng các hiệu ứng vật lý vào chữa bệnh gọi là vật lý trị liệu
Phương
pháp dinh dưỡng điều trị cũng đã có từ lâu đời. Nhưng cây thơm trái lạ,
những thực phẩm bổ béo đã được các vua chúa xưa kia sử dụng không chỉ
như những vị thuốc bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ mà còn để chữa
nhiều bệnh nan y khác. Ngày nay, biện pháp ăn kiêng theo chế độ ngặt
nghèo của người béo phì hoặc liệu pháp bỏ đói tế bào ung thư của Bệnh
viện John Hopking Mỹ là những ví dụ điển hình về phương pháp điều trị
bằng dinh dưỡng. Ưu điểm của phương pháp này là biện pháp thực hiện dễ
dàng, các hóa chất đưa vào cơ thể thường chiết xuất từ thiên nhiên nên
dễ được cơ thể hấp thụ. Tuy nhiên, nhược điểm là thời gian áp dụng
thường kéo dài và không phải bệnh nào cũng áp dụng được, đặc biệt là với
các chứng bệnh về xương khớp thần kinh.
Vì con người có đời sống
tinh thần rất quan trọng bên cạnh đời sống vật chất nên phương pháp sinh
hoạt điều trị ra đời ban đầu chỉ như biện pháp hỗ trợ, nhưng sau đó đã
phát triển thành ngành khoa học có hiệu quả điều trị to lớn. Phương pháp
này chú trọng đến môi trường tinh thần, đến các tư thế và nhịp sinh học
trong sinh hoạt hằng ngày của người bệnh, đưa ra các giải pháp nhằm
kích thích tinh thần và thúc đẩy các trao đổi chất nội sinh trong cơ
thể.
Cùng với quá trình tiến hóa, con người càng ngày càng hiểu
biết hơn về thế giới và vũ trụ xung quanh. Con người cũng có những hiểu
biết vượt bậc về các hiện tượng vật lý như trọng lực, sóng, ánh sáng, cơ
học, nhiệt học, vật lý nguyên tử và lượng tử. Con người cũng đã nghiên
cứu nhiều về cơ chế phản ứng của cơ thể khi có các hiệu ứng vật lý.
Phương pháp ứng dụng các hiệu ứng vật lý vào chữa bệnh gọi là vật lý trị
liệu. Với tác động vật lý tới cấp hạt nhân nguyên tử trong các tế bào
của cơ thể, hiệu quả điều trị bệnh nhân sẽ đạt mức tối ưu vì huy động
tối đa khả năng cân bằng điện hóa sinh trong cơ thể, do đó không xảy ra
sốc phản vệ, thời gian điều trị ngắn, chi phí điều trị không cao.
Cũng
rộng lớn và phong phú như sử dụng hóa chất để điều trị, việc ứng dụng
đa dạng các hiệu ứng vật lý mở ra không gian không giới hạn để điều trị
bệnh cho con người. Vật lý trị liệu là phương pháp Tây y, sử dụng các
thiết bị tạo hiệu ứng vật lý để điều trị bệnh, không phải chỉ là phương
pháp đông y xoa bóp bấm huyệt như nhiều người nghĩ. Với sự đa dạng về
giải pháp như trên, các thiết bị vật lý trị liệu cũng vô cùng đa dạng và
hiện đang được phát minh, cải tiến liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu phát
triển của phương hướng điều trị không phẫu thuật.
Hoàng Trọng Thịnh (BSCK II Xương khớp Thần kinh, nguyên Trưởng Khoa Vật lý trị liệu Bệnh viện Thống Nhất)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét