TTO - Theo quy hoạch về giao
thông vận tải TP.HCM đã được phê duyệt, TP.HCM sẽ xây dựng 5 tuyến đường
trên cao có tổng chiều dài 70,7km. Đến nay TP đã có hai nhà đầu tư xây
dựng đường trên cao số 1 và số 5.
* Đường trên cao số 1
Ông Lê Quốc Bình, tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ
thuật TP.HCM, cho biết vừa hoàn thành thiết kế xây dựng tuyến đường trên
cao số 1 từ đường Cộng Hòa - Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện - Hoàng
Văn Thụ - Phan Đăng Lưu - Phan Xích Long nối dài đến cầu Phú An (Tân
Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh) dài khoảng 9,5km, rộng 17,5m cho bốn làn xe
lưu thông.
Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 21.500 tỉ đồng, trong đó vốn đền bù
giải tỏa khoảng 10.000 tỉ đồng. Mới đây CII đã trình dự án trên với UBND
TP.HCM.
Dự án đường trên cao số 1 đã được Sở GTVT xác
định là một trong những dự án trọng điểm giải quyết ùn tắc giao thông
trong khu vực nội ô.
Trước đó, UBND TP.HCM đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem
xét và chấp thuận chủ trương, ủy quyền UBND TP.HCM chịu trách nhiệm
duyệt phương án và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án đường trên cao số 1
nhằm giải quyết tình hình ùn tắc giao thông tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn
Nhất.
* Đường trên cao số 5
Trong cuộc họp mới đây với Sở GTVT và các sở ngành, liên danh các nhà
đầu tư gồm Công ty đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông Cửu
Long (CIPM Cửu Long), Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng 620,
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng giao thông Phương Thành, Công ty cổ phần
kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON... đã trình đề xuất đầu tư
dự án đường trên cao số 5.
Theo ông Trần Văn Thi - tổng giám đốc CIPM Cửu
Long, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng, xây dựng tuyến đường
dài 30,5km, rộng 17,5m cho 4 làn ôtô, điểm đầu là nút giao quốc lộ 1 -
xa lộ Hà Nội đi theo quốc lộ 1 và đến điểm cuối đường Tân Tạo - Chợ Đệm
(Thủ Đức, quận 12, Hóc Môn, Bình Tân, Bình Chánh) dài 30,4km, dự kiến
thi công năm 2017.
Dự án sẽ đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng, kinh doanh và chuyển
giao), thi công giai đoạn 1 năm 2017-2019 và giai đoạn 2 năm 2020-2022.
Thời gian hoàn vốn thu phí khoảng 25 năm, bắt đầu từ năm 2020.
* Đường trên cao số 2
Điểm đầu tại nút giao Lăng Cha Cả - Bùi Thị Xuân - vị trí cầu số 5
trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - hẻm 656 Cách Mạng Tháng 8 - Bắc Hải -
hẻm số 2 Thiên Phước, hẻm 654 Âu Cơ - dọc công viên Đầm Sen - rạch Bàu
Trâu - đường Chiến Lược - hương lộ 2, kết thúc tại điểm giao với quốc lộ
1 (vành đai 2), chiều dài 11,8km. Tuyến này đi qua địa bàn các quận 3,
6, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú và Bình Tân.
* Đường trên cao số 3
Điểm đầu giao với đường trên cao số 2 - đường Thành Thái - Lý Thái Tổ
- Nguyễn Văn Cừ - rạch Ông Lớn - đường Nguyễn Văn Linh, dài 8,1km.
Tuyến này đi qua địa bàn các quận 1, 3, 4, 5, 8, 10 và huyện Bình Chánh.
* Đường trên cao số 4
Điểm đầu tại quốc lộ 1 (giao với đường trên cao số 5) - đường Vườn
Lài vượt qua sông Vàm Thuật tại vị trí rạch Lăng và đường sắt Bắc - Nam
tại khu vực cầu Đen, đường Phan Chu Trinh.
Kéo dài qua khu vực chung cư Mỹ Phước rồi nối vào đường Điện Biên
Phủ, giao với tuyến đường trên cao số 1 dài khoảng 7,3km (quận 12 - Bình
Thạnh - quận 1). >> Mở đường trên cao, liệu có chuyển vị trí kẹt xe?
>> Mở đường trên cao 'giải cứu' sân bay Tân Sơn Nhất
Theo Trung tâm Sáng tạo xanh, trong quý I, Hà Nội và TP.HCM có 78 ngày chất lượng không khí ở mức "rất có hại cho sức khỏe".
Chiều 3/5, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội tổ chức buổi thảo luận về chất lượng không khí Việt Nam.
Phát
biểu tại hội thảo, bà Ngụy Thị Khanh, Giám đốc điều hành Trung tâm Sáng
tạo xanh (GreenID) cho biết trong quý I năm nay, chất lượng không khí
tại Hà Nội được cải thiện so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, số ngày
chất lượng không khí ở mức “rất có hại cho sức khỏe” tại Hà Nội lại gia
tăng.
Đỉnh điểm, ngày 15/2, chỉ số PM 2,5 trung bình đạt 234
μg/m3, vượt quá gần 5 lần quy chuẩn quốc gia và gấp 10 lần theo hướng
dẫn của WHO.
Ô nhiễm tại Hà Nội và TP.HCM liên tục vượt ngưỡng. Ảnh: Lê Hiếu.
Tại
TP.HCM, mặc dù ô nhiễm không khí không nghiêm trọng như Hà Nội nhưng so
với cùng kỳ năm 2016, chất lượng không khí có xu hướng kém đi.
Theo
thống kê của GreenID, trong 3 tháng đầu năm, chỉ số AQI (cấp độ không
khí) trung bình tại Hà Nội ở mức kém 123 điểm. Chất lượng không khí tại
Hà Nội có 37 ngày vượt quy chuẩn quốc gia, 78 ngày vượt quá quy chuẩn
của WHO.
Tương tự, chỉ số AQI ở TP.HCM là 101 điểm, 78 ngày vượt quá quy chuẩn WHO.
Bà Ngụy Thị Khanh, Giám đốc điều hành GreenID. Ảnh: Văn Chương.
Tại Việt Nam, chỉ số PM10/ngày là 150 μg/m3, cao gấp 3 lần so với chuẩn châu Âu và chuẩn WHO (50 μg/m3).
Trao đổi với Zing.vn, bà Khanh khẳng định có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Hà Nội.
Theo
nghiên cứu, những nguồn thải gây ô nhiễm không khí bao gồm phát thải tự
nhiên; phương tiện giao thông; ô nhiễm không khí từ công nghiệp, xây
dựng; nguồn thải từ các nhà máy nhiệt điện than; đốt chất thải trong
nông nghiệp và nguồn ô nhiễm xuyên biên giới do gió chuyển tới. Đặc
biệt, từ phía đông Hà Nội, do có các nhà máy công nghiệp và nhiệt điện
tập trung nhiều.
Bà Khanh cho biết ô nhiễm không khí ảnh hưởng rất
lớn đến hệ hô hấp của con người. Những hạt bụi nhỏ có thể đi sâu vào cơ
thể gây khó thở, thậm chí tắc nghẽn mạch máu, đột quỵ. Người cao tuổi,
phụ nữ có thai và trẻ em là những trường hợp dễ bị ảnh hưởng nhất.
20 món ngon nên thử khi lần đầu ghé TP.HCM
3
Bên cạnh các món ngon đặc trưng của vùng đất này như cơm tấm, bột chiên,
bò bía, danh sách các món nên thử còn mở rộng với các món Hoa.
Cơm tấm được xem như một trong những món ăn đặc
trưng của Sài thành. Bạn có thể tìm thấy món ăn này tại mọi ngả đường
lớn nhỏ của TP.HCM. Ảnh: Hoàng Nhi.
Bánh mì bì có cách thưởng thức tương tự cơm tấm bì
(bì ăn cùng nước mắm chua ngọt) và cũng là món ăn đặc trưng của mảnh đất
này. Bánh mì bì thường được bán vào buổi sáng. Bạn có thể yêu cầu người
bán thêm sườn nướng.
Bún bì thuộc top món ăn hiếm ở TP.HCM - chỉ một vài
hàng quán bán món này. Nếu không có bì - thành phần đặc trưng đi kèm,
bạn rất dễ lầm tưởng món ăn này với bún thịt nướng vì có hương, tạo hình
tương tự.
Phá lấu được nấu từ nội tạng heo hay bò. Đây là món
ăn quen thuộc của nhiều thế hệ người Sài Gòn. Một phần phá lấu có giá từ
13.000 đồng.
Bò bía có thành phần chính là củ sắn (đậu) xắt mỏng, xào chín. Một cuốn bò bía có giá 1.000-5.000 đồng. Ảnh: Thái Nguyễn.
Gỏi cuốn từng được kênh CNN bầu chọn là món ăn vặt
ngon nhất thế giới. Tùy người bán, gỏi cuốn được chấm cùng mắm nêm hay
tương chua ngọt. Món ăn này có giá 5.000 đồng một cuốn.
Xôi mặn phong phú với pa tê, chà bông (ruốc) lạp xưởng, hành phi. Món ăn này có giá từ 15.000 đồng một phần.
Bánh mì Hòa Mã được trình bày theo kiểu Pháp xưa với thịt nguội, chả, pa tê, trứng... Món ăn có giá 48.000 đồng.
Bánh mì phá lấu Tiều là một trong những biến tấu của món ăn này của cộng đồng người Hoa, Chợ Lớn. Một ổ bánh mì như trong hình có giá 20.000 đồng.
Bánh tráng nướng có giá 10.000-22.000 đồng tùy loại nhân bạn chọn.
Bánh xèo miền Nam được đổ bằng chảo lớn với phần nhân phong phú. Bánh có giá từ 15.000-150.000 đồng tùy nhân, tùy thương hiệu.
Bí đỏ hấp hay chè Campuchia được quầy chè cô Buôi
(chợ Lê Hồng Phong, quận 10) giới thiệu. Nguyên liệu được nhập từ xứ
chùa tháp cùng cách chế biến lạ là điểm nhấn thú vị cho món ăn.
Bột chiên với những khối bột vuông vức, chiên giòn
cùng trứng luôn có sức hấp dẫn với người Sài thành. Nhiều tinh bột,
nhiều dầu mỡ song món ăn lại thường được bán từ 15h hàng ngày.
Kem nhãn chú Tám có thâm niên hơn 40 năm. Món ăn hấp dẫn thực khách với những miếng nhãn đi lạc trong kem cùng mức giá bình dân.
Chuối nếp nướng có giá từ 10.000 đồng một phần.
Sủi cảo: Sủi cảo không lạ song, cả con phố đều bán
sủi cảo sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm khác về món ăn này. Sủi cảo có
giá từ 50.000 đồng một tô.
Bánh mì Huỳnh Hoa (đường Lê Thị Riêng, quận 1) được
biết đến như xe bánh mì mắc nhất Sài Gòn: 35.000 đồng. Tuy giá cao,
khách quen của hàng bánh mì luôn cảm thấy "đắt xắt ra miếng" - phần nhân
bánh đầy đặn, chỉ 1/2 ổ là đủ no. Ảnh: Mark Wiens.
Hủ tiếu: TP.HCM có nhiều loại hủ tiếu khác nhau như
hủ tiếu cá, tôm, cua... Tùy sở thích, khẩu vị, bạn có thể chọn cho mình
loại thích hợp.
Lẩu cá kèo lá giang là một trong những món ăn quen
thuộc của người dân miền Tây Nam bộ. Lẩu có vị chua thanh của lá giang,
tươi mát của rau kết hợp với con cá kèo săn chắc. Ảnh: Nguyên Trang.
Thịt cuốn bánh tráng Trảng Bàng có nguồn gốc từ Tây
Ninh. Khi gia nhập vào làng ẩm thực Sài Gòn, món cuốn với vị thanh, mát
cùng nhiều loại rau sống đi kèm nhanh chóng chiếm vị trí nhất định trong
lòng thực khách. Ảnh: Lê Quân.
Chiều 3/5, người thân và đồng đội nuốt nước đón thi thể Trung sĩ Võ
Duy Khánh (cán bộ Đội TTKS số 1, Phòng CSGT, Công an T.T-Huế) về quê nhà
ở phường Phú Bài (TX.Hương Thuỷ, T.T-Huế) lo hậu sự.
Trung sĩ
Võ Duy Khánh bị xe tông tử vong khi làm nhiệm vụ có hoàn cảnh khó khăn,
mồ côi từ nhỏ, nhiều năm nay ở với người bà con ở TP Huế
Nhiều người dân địa phương cũng không khỏi xót xa khi hay tin Trung sĩ Khánh gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ.
Đại tá Phan Văn Minh, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn
Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, khoảng 15h45 ngày 2/5, Trung sĩ
Võ Duy Khánh cùng tổ CSGT làm nhiệm vụ TTKS giao thông trên tuyến đường tránh Huế, đoạn qua phường Thủy Bằng (TX Hương Thủy, Thừa Thiên- Huế) theo kế hoạch.
Phát hiện xe máy hiệu Exciter BKS 74L1-19.539 do Nguyễn Ngọc Chiến
(SN 1991, trú xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) điều khiển, chạy
hướng Bắc- Nam vi phạm tốc độ (68/50km/h). Tổ TTKS ra tín hiệu và hiệu
lệnh để người điều khiển phương tiện giảm tốc độ, dừng xe. Tuy nhiên,
Chiến tăng tốc, tông vào Trung sĩ Khánh, khiến cả hai bị thương, được
đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Do chấn thương quá nặng, Trung
sĩ Khánh qua đời sáng 3/5 tại bệnh viện.
Ngay khi vụ việc xảy ra, Cơ quan điều tra Công an TX. Hương Thuỷ,
tỉnh Thừa Thiên- Huế nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và điều
tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo kết quả giám định tại cơ sở y tế,
đối tượng Chiến dương tính với ma túy và có dấu hiệu sử dụng ma tuý
trước khi điều khiển xe máy vi phạm tốc độ, tông vào CSGT đang làm nhiệm
vụ.
Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội TTKS số 1, Phòng CSGT Công
an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, Trung sĩ Võ Duy Khánh có hoàn cảnh khó
khăn, mồ côi mẹ từ nhỏ, nhiều năm qua ở với một người bà con ở TP Huế.
Khánh cũng mới hỏi vợ cách đây được vài tháng.
Giấy đăng ký xe và GPLX của đối tượng Nguyễn Ngọc Chiến
Thượng tá Võ Hồng Quang, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-
Huế cũng cho biết, mặc dù có hoàn cảnh đặc biệt, nhưng Khánh sống rất
nghị lực, luôn cố gắng vươn lên, hòa nhã, thường giúp đỡ, chia sẻ khó
khăn với bạn bè và đồng đội, được nhiều người yêu mến.
Đại tá Phan Văn Minh cho biết, hiện Công an tỉnh đã giao Công an TX
Hương Thủy phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) và Phòng Kỹ thuật
hình sự (PC54) tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai
nạn khiến Trung sĩ Võ Duy Khánh hy sinh lúc làm nhiệm vụ.
Trước mắt, Công an tỉnh và Phòng CSGT tập trung lo tang lễ cho Trung
sĩ Võ Duy Khánh. Đồng thời, Công an tỉnh chỉ đạo phòng nghiệp vụ nhanh
chóng giải quyết và đề xuất các chế độ, chính sách đối với một cán bộ hy
sinh trong khi làm nhiệm vụ.
Trong văn bản gửi tới TAND Tối cao mới đây, ngoài việc thống nhất bổ
sung dự toán năm 2017 của TAND Tối cao trên 10 tỷ đồng từ nguồn chi quản
lý hành chính ngân sách Trung ương năm 2017 đã được Quốc hội phê duyệt
để TAND tỉnh Bình Thuận bồi thường oan sai cho ông Huỳnh Văn Nén, Bộ Tài
chính còn cho rằng TAND Tối cao có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan có trách
nhiệm bồi thường xác định trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công
vụ theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số
04/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của
người thi hành công vụ. TAND Tối cao có trách nhiệm đôn đốc thực hiện
việc này và gửi báo cáo kết quả về Bộ Tài chính.
Tại buổi gặp gỡ gia đình ông Nén ngày 24/4 vừa qua, đại diện TAND
tỉnh Bình Thuận khẳng định khi có tiền trong tài khoản của TAND tỉnh
Bình Thuận, sẽ chuyển ngay vào tài khoản của người bị thiệt hại theo như
quyết định bồi thường.
Theo Điều 6 Thông tư liên tịch số 04, ngay sau khi thực hiện xong
việc chi trả tiền bồi thường, thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi
thường phải ra Quyết định thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn
trả để xác định trách nhiệm hoàn trả, mức hoàn trả đối với người thi
hành công vụ đã gây ra thiệt hại theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật
Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và Khoản 1 Điều 13 Nghị định số
16/2010/NĐ-CP.
Trường hợp để đánh giá, xác định mức độ lỗi của người có trách nhiệm
hoàn trả làm căn cứ xác định mức hoàn trả, thì thành phần Hội đồng xem
xét trách nhiệm hoàn trả phải có thành viên là chuyên gia pháp lý chuyên
ngành phù hợp với lĩnh vực công tác liên quan đến hành vi trái pháp
luật gây ra thiệt hại.
Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả sẽ xác định lỗi của người thi
hành công vụ trên cơ sở nội dung văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật hoặc
văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền xác định người bị
thiệt hại thuộc trường hợp được bồi thường theo quy định tại Điều 26
Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
Trong trường hợp các văn bản chưa xác định lỗi của người thi hành
công vụ thì Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả căn cứ vào các tài
liệu, chứng cứ do đương sự cung cấp và các tình tiết của vụ việc để xác
định lỗi của người có trách nhiệm hoàn trả trên cơ sở áp dụng quy định
của pháp luật dân sự.
Về việc xác định lỗi của người có trách nhiệm hoàn trả được thực hiện
bằng hình thức bỏ phiếu kín và theo nguyên tắc đa số trên tổng số thành
viên Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả có mặt.
Trường hợp số phiếu biểu quyết là ngang nhau thì việc xác định lỗi
của người thi hành công vụ sẽ do Chủ tịch Hội đồng xem xét trách nhiệm
hoàn trả quyết định.
Điều 8 Thông tư liên tịch số 04 quy định chi tiết về mức hoàn trả
trong trường hợp người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây ra thiệt hại
nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Theo đó, trường hợp số tiền bồi thường thực tế đã chi trả là dưới 100
triệu đồng thì mức hoàn trả được xác định tối thiểu là 3 tháng lương và
tối đa không quá 12 tháng lương của người đó tại thời điểm quyết định
việc hoàn trả.
Trường hợp số tiền bồi thường thực tế đã chi trả là từ 100 triệu đồng
đến dưới 500 triệu đồng thì mức hoàn trả được xác định tối thiểu là 12
tháng lương và tối đa không quá 24 tháng lương của người đó tại thời
điểm quyết định việc hoàn trả.
Trường hợp số tiền bồi thường thực tế đã chi trả là trên 500 triệu
đồng thì mức hoàn trả được xác định tối thiểu là 24 tháng lương và tối
đa không quá 36 tháng lương của người đó tại thời điểm quyết định việc
hoàn trả.
Như Dân trí đã phản ánh, quyết định bồi thường của TAND tỉnh Bình Thuận là hơn 10 tỷ đồng,
trong đó có 5,3 tỷ cho thiệt hại do tổn thất về tinh thần, 2,3 tỷ đồng
tổn hại về sức khỏe, 1,2 tỷ đồng thu nhập thực tế bị mất và 1,2 tỷ đồng
cho các thiệt hại khác.
“Người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén được biết đến là người mang hai án
oan giết người - duy nhất trong ngành tố tụng Việt Nam. Vụ án oan chấn
động xảy ra vào năm 1993, khi bà Dương Thị Mỹ (ngụ xã Tân Minh, Bình
Thuận) được phát hiện bị giết tại một vườn điều thuộc xã Tân Minh. Sau
đó, do không tìm ra thủ phạm nên vụ án đã được đình chỉ. Năm 1998 nơi
này tiếp tục xảy ra vụ án bà Lê Thị Bông bị giết. Qua xác minh, cơ quan
CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giam ông Huỳnh Văn Nén. Sau đó, ông
Nén đã khai nhận mình và 9 người khác trong gia đình bên vợ đã giết bà
Dương Thị Mỹ.
Vụ án Vườn điều được phục hồi điều tra sau đó. Tuy nhiên, sau nhiều
năm không tìm được chứng cứ buộc tội, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình
Thuận đã phải đình chỉ vụ án và tiến hành xin lỗi công khai, bồi thường
hơn 1,3 tỷ đồng cho 9 người. Riêng ông Nén vẫn bị giam và không được
bồi thường vì bị kết án trong vụ giết bà Bông. Đến thời điểm được trả
lại quyền công dân, ông Nén đã ngồi tù oan hơn 17 năm.
Thế Kha
Hé lộ ảnh "hiếm" về chốn nghỉ ngơi "tránh bão" hiện đại của MC Trấn Thành
Dù
khá kín tiếng trong việc "khoe" nhà cửa, nhưng những hình ảnh về căn hộ
rộng rãi, hiện đại của Trấn Thành vẫn "lọt ống kính" của bạn bè đến
chơi nhà.
Trấn
Thành khá kín tiếng trong việc khoe nhà cửa, khiến những người yêu mến
và hâm mộ anh luôn tò mò, nhất là sau khi nam MC "về chung một nhà" với
Hari Won và nhiều lùm xùm xảy ra gần đây về việc anh bị "cấm sóng".
Trấn Thành và Hari Won mới về chung một nhà hồi cuối tháng 12/2016.
Tuy Trấn Thành không trực tiếp chia sẻ về căn nhà riêng hiện đại
của mình, nhưng thông qua những hình ảnh được bạn bè đến chơi đăng tải,
người xem vẫn có thể biết được "tổ ấm" hiện thời của hai vợ chồng nam
danh hài ra sao.
Một góc nhà đẹp, rộng rãi và hiện đại trong căn hộ của Trấn Thành.
Phòng khách của nam danh hài rất rộng rãi và được bài trí gọn gàng, ngăn nắp.
Đây cũng là nơi mà bạn bè anh hay họp mặt, tụ tập.
Lê Thị Dần
- thí sinh nổi lên từ chương trình "Thách thức danh hài" mùa 2 cũng
từng chia sẻ những hình ảnh chụp trong căn nhà của Trấn Thành khi đến
thăm nam danh hài.
Góc bếp khá rộng rãi phía sau bức ảnh Lê Thị Dần chụp cùng Hari Won.
Hari Won chụp cùng hai em gái Trấn Thành tại phòng khách rộng rãi của gia đình.
Bộ bàn ăn trắng hiện đại cũng từng "góp mặt" trong một bức ảnh Trấn Thành chia sẻ trên trang cá nhân.
Nam MC nổi tiếng sở hữu một bộ sưu tập giày "khủng" không thua kém các sao nữ...
.... và tủ nước hoa đắt giá khiến nhiều người ghen tỵ.
Theo Du Jin (Tổng hợp) (Khám phá
Giọng đọc thân thuộc Đài HTV đẹp “bất chấp tuổi tác” bên con gái
Dân trí Phát thanh viên Thuý Hoa là phát thanh viên kỳ
cựu và được nhiều khán giả của đài truyền hình TPHCM biết tới. Ở tuổi
60, “Hoa hậu của Đài HTV” một thời vẫn làm xao xuyến lòng người bởi vẻ
đẹp “bất chấp tuổi tác”.
Với vẻ đẹp hiện đại và quý phái của người phụ nữ Hà Nội cùng
giọng nói đầy sức truyền cảm, đặc trưng, phát thanh viên Thuý Hoa được
rất nhiều thế hệ khán giả màn ảnh nhỏ HTV yêu mến, xem như "Hoa hậu của
Đài HTV".
"Hoa hậu của Đài HTV" và vẻ đẹp bất chấp tuổi tác.
Phải động viên rất nhiều lần, cô mới đồng ý chụp bộ ảnh nghệ thuật
cùng con gái. Cô là tấm gương và một người bạn tuyệt vời của con gái
Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh đã từng chia sẻ với một niềm tự hào không giấu
diếm: “Đó là một mối quan hệ vô cùng đặc biệt”.
Hậu trường chụp ảnh của hai mẹ con nữ phát thanh viên.
MC, ca sĩ Nguyệt Ánh từng dẫn dắt rất nhiều chương trình, sự kiện lớn
như: Sức Sống Mới, Iron Chef Vietnam, giải thưởng HTV Awards, Giải Mai
Vàng Báo Người Lao Động, Siêu mẫu Việt Nam,... Là ca sĩ có hướng đi
riêng trong âm nhạc (là ca sĩ đầu tiên tiên phong với dòng nhạc điện tử
Chillout tại Việt Nam) với 3 album và 1 single đã phát hành: Khi em yêu
anh (2005), Saigon Lounge (2008), Bóng Nắng (single 2007) và Nguyệt Ánh
Chillout (2011).
Nữ MC Nguyệt Ánh - con gái phát thanh viên Thúy Hoa.
Nguyệt Ánh thể nói được 2 song ngữ Anh, Hoa nên được “chọn mặt gửi
vàng” trong các chương trình sự kiện lớn của các nhãn hàng danh tiếng.
Đã có bằng Đại học Khoa Ngữ văn Trung Quốc Đại học KHXH & NV TPHCM,
cô du học Singapore 2 năm ngành truyền thông tại học viện MDIS. Hiện tại
cô đang là Giám đốc thương hiệu cho một thương hiệu nội thất nổi tiếng
trên thế giới và có kế hoạch nâng cao kiến thức về kinh doanh bằng việc
quay trở lại học bằng Thạc sĩ Kinh Doanh tại trường Đại học quốc tế Hồng
Bàng trong năm nay. Hình ảnh tình cảm của hai mẹ con phát thanh viên Thúy Hoa:
Phương Nhung Ảnh:Tiên Nguyễn
Những lý do khiến Mỹ chưa thể dùng tên lửa Tomahawk ở bán đảo Triều Tiên
Ngọc Việt |
1
Dù với bất cứ lý do gì thì việc “Tomahawk Mỹ chưa thể bay vào Triều
Tiên” cho thấy các “tiểu quốc” bị ảnh hưởng rất lớn bởi cạnh tranh giữa
các “cường quốc” trong chính sách ngoại giao nước lớn.
Triều Tiên hay bất cứ "tiểu nhược" nào khác có khi chỉ là mục tiêu, còn mục đích của các "đại cường" nằm ở những nước đi đa tác dụng với những lợi ích đan xen.
Tomahawk chưa thể bay vào Triều Tiên vì Mỹ chưa xác định được mục đích?
Không
khí sôi sục tại khu vực Đông Bắc Á chưa hạ nhiệt vì Kim Jong-un vẫn
liên tục khiêu khích, còn Donald Trump thì cho biết sự kiên nhẫn cũng đã
cạn dần. Một cuộc chạm trán quân sự lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ
giữa Mỹ và Triều Tiên tưởng như khó tránh khỏi, nhưng cuối cùng vẫn chỉ
là sự đe doạ, thách đố lẫn nhau.
Nguy cơ bùng nổ xung đột Mỹ - Triều
được nhìn nhận là có khả năng cao khi Tổng thống Trump vừa quyết định
tấn công quân sự Syria. Trong khi “vũ khí hoá học Syria” còn đứng sau
“vấn đề hạt nhân Triều Tiên” trong sự quan tâm của Trump nhằm thiết lập
một trật tự thế giới mới theo ý đồ của Washington, song cuối cùng vẫn
chỉ là võ miệng.
Tình hình trên bán
đảo Triều Tiên nóng lên từng ngày, từng giờ khi Bình Nhưỡng liên tục có
hành động được cho là đã tới “giới hạn đỏ” của Trump, còn Hải quân Mỹ
được cho là đã điều hàng không mẫu hạm với đủ đồ chơi nhằm “dạy cho Kim
Jong-un một bài học”, vậy mà cuối cùng vẫn chỉ là màn diễu võ giương
oai.
Cho đến giờ phút này, với những
gì đang diễn ra, giới phân tích cho rằng những quả tên lửa Tomahawk của
Mỹ chưa thể, thậm chí là không thể bay vào Triều Tiên.
Giới
quan sát rất ngạc nhiên, còn dư luận thì bán tín bán nghi với kế hoạch
trừng phạt Triều Tiên của Trump. Phải chăng Mỹ chưa xác định được mục
đích để có thể tấn công. Điều này là rất có cơ sở.
Trước
lễ kỷ niệm 105 ngày sinh của nhà lập quốc Triều Tiên Kim Nhật Thành,
Washington cho biết đã điều tàu sân bay USS Carl Vinson hướng về bán đảo
Triều Tiên.
Nhưng sau khi “Ngày Thái
Dương” tại xứ Bắc Hàn trôi qua thì truyền thông quốc tế cho biết hàng
không mẫu hạm này còn đang tập trận ở tận tây Thái Bình Dương, cách bán
đảo Triều Tiên tới hơn 5.600 km.
Đặc
biệt đáng lưu ý là : “Việc USS Carl Vinson tiến về phía Triều Tiên được
Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, ra lệnh
vào ngày 8/4.
Ngày 11/4, Bộ trưởng
Quốc phòng James Mattis lại lưu ý rằng không có sự cố cụ thể nào thúc
đẩy việc cắt giảm chương trình tập luyện để USS Carl Vinson đi về phía
bắc”, Defense News tường thuật.
Ông
Mattis nói với các phóng viên tại Lầu Năm Góc rằng tàu sân bay USS Carl
Vinson đang ở tây Thái Bình Dương, hoạt động tự do lên và xuống Thái
Bình Dương. Đó là nơi mà Washington cho là thích hợp với USS Carl Vinson
tại thời điểm này. Không có tín hiệu nhu cầu cụ thể hoặc lý do cụ thể
nào khiến USS Carl Vinson đến Đông Bắc Á cả.
Rõ
ràng, theo kế hoạch tác chiến của quân đội Mỹ thì những quả tên lửa
Tomahawk của Mỹ chưa thể bay vào Triều Tiên. Do vậy, chỉ chưa đầy 24
tiếng sau, Kim Jong-un đã cho phóng thử tên lửa và bị xịt, dù Washington
cảnh báo đã hết kiên nhẫn với Bình Nhưỡng, nhưng giới phân tích cho
rằng đó là tất cả phản ứng của Washington.
Phải
chăng đó là lý do mà The New York Times nhận định rằng sẽ không có một
cuộc chiến tranh xảy ra tại Đông Bác Á, dù Washington luôn có động thái
cho thấy dường như đạn đã được đầy lên nòng súng?
Tại sao đến lúc này Mỹ vẫn chưa tìm ra mục đích cho hành động trừng phạt Triều Tiên?
Rõ
ràng, kế hoạch tấn công Triều Tiên là có thật, việc cho hàng không mẫu
hạm tiến về phía bán đảo Triều Tiên cũng đã được hạ lệnh, vậy nhưng đến
giờ phút này thì mọi kế hoạch, hành động của quân đội Mỹ nhằm răn đe Kim
Jong-un đã bị đình lại.
Mà lý do lại
là không có dấu hiệu cụ thể nào để Washington ra tay, dù Bình Nhưỡng
thách thức và tên lửa cũng đã được phóng thử. Phải chăng vì tên lửa
Triều Tiên phóng đi bị xịt hay còn nguyên nhân nào phía sau sự mềm dẻo
ấy của Washington?
Thứ nhất, Washington không muốn lại kiểu tấn công như cho “Tomahawk Mỹ bay vào Syria”?
Bởi
lẽ, cho dù kết quả điều tra quốc tế về vụ tấn công vũ khi hoá học tại
Idlib có bất lợi cho hành động của Trump như thế nào đi nữa thì việc gỡ
rối sau việc “Tomahawk Mỹ bay vào Syria” dễ hơn gấp nhiều lần so với
việc “Tomahawk Mỹ bay vào Triều Tiên”, nếu nó xảy ra.
Chiến
trường Syria có quá “nhiều phe lắm phái” nên việc mặc định một thực thể
là thủ phạm của một hành động tàn nhẫn trên chiến trường, có thể chấp
nhận có xác suất, song với Triều Tiên thì sự việc là rõ ràng và mặt đối
mặt, do vậy Trump phải thận trọng hơn rất nhiều.
Hướng bay của những quả Tomahawk Mỹ sẽ bị điều chỉnh bởi những lợi ích đan xen
Thứ hai,
đó có thể chỉ là đòn gió của Washington với Nhật, Hàn - nguy hiểm hoá
mối đe doạ từ xứ Bắc Hàn để thăm dò thái độ về thay đổi sự đóng góp của
Tokyo và Seoul với “sự nghiệp bảo trợ” của Washington đối với các đồng
minh? Điều này Trump đã nhắc nhở nhiều lần và “Ngày Thái Dương” ở xứ Bắc
Hàn có thể được xem là cơ hội tốt nhất cho hành động đó.
Càng
khích được Kim Jong-un thử tên lửa thì việc nguy hiểm hoá của
Washington càng đạt hiệu quả cao, qua đó việc gia tăng chi phí cho “dịch
vụ bảo trợ” của Mỹ sẽ phải được tính toán lại theo đề xuất của Trump.
Hoặc những lợi ích khác mà Mỹ có được từ các đồng minh chiến lược sẽ gia
tăng, nhất là chia sẻ với Washington trong những kế hoạch “hao tài tốn
của”.
Thứ ba,
đó có thể chỉ là đòn gió của Washington với Nga, Trung - thể hiện sự
kiên quyết với Bình Nhưỡng, vốn vừa là đồng minh chiến lược của Bắc
Kinh, vừa là nơi tạo ảnh hưởng của Moscow trong ngoại giao nước lớn?
Thực tế là cả Moscow và Bắc Kinh đều có động thái “nghênh đón”
Washington tại Đông Bắc Á.
Việc Trump
làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Đông Bắc Á, làm nóng tình trạng
chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên là thách thức không nhỏ với cả Bắc
Kinh lẫn Moscow.
Thực tế đó có thể
đưa Washington vào thế yếu, thể hiện rõ nhất là các đồng minh chiến lược
của Mỹ tại Đông Bắc Á cùng lúc đối mặt với cả 3 “kẻ thù hùng mạnh”. Do
vậy, Trump không thế chủ quan.
Thứ tư,
Bắc Kinh đã thành công trong việc kiềm chế Washington bằng những đổi
trao, khi Trung Nam Hải khai thác và đáp ứng mong muốn của Washington
qua chính sách “ngoại giao tên lửa hành trình” của Trump?
Việc
“Trump đánh Syria mà không tránh bữa ăn của Tập Cận Bình” là một nước
đi không sắc sảo trong ngoại giao quốc tế khiến Trung Nam Hải dễ bắt
bài.
Lợi ích từ Trung Hoa đại lục có
thể điều chỉnh mọi hướng bay của Tomahawk Mỹ. Giới phân tích cho rằng
khi Bắc Kinh dùng lợi ích làm đòn bập bênh thì có thể hoá giải mọi kế
hoạch của Washington, nếu bị nhận diện có thể gây bất lợi cho Trung Nam
Hải hay được nhìn nhận là cơ hội cho Bắc Kinh lật ngược thế cờ với
Washington.
Thứ năm,
đã có sự không thống nhất tại Washington cho việc tấn công, răn đe
Triều Tiên, từ đó khiến cho hành động giữa các bộ phận không đồng bộ?
Sự
không thống nhất có thể bởi khác biệt trong nhận định về nguy hại từ
thái độ của Kim Jong-un, hoặc cũng có thể bởi nhận định về kết quả
chương trình của tiền nhiệm Obama, mà có thể giúp Trump “bất chiến tự
nhiên thành”.
Từ năm 2014 cựu Tổng
thống Obama đã thúc đẩy một chiến dịch bí mật nhằm phá hoại kỹ thuật tên
lửa của Kim Jong-un bằng “cuộc chiến đấu điện tử”. Dù chưa thể đánh giá
kết quả chương trình phá hoại của ông Obama, song việc phóng thử tên
lửa của Bình Nhưỡng đã gặp thất bại nhiều hơn kể từ khi Obama khởi phát
chiến dịch, theo The New York Times.
Dù
với bất cứ lý do gì thì việc “Tomahawk Mỹ chưa thể bay vào Triều Tiên”
cho thấy các “tiểu quốc” bị ảnh hưởng rất lớn bởi cạnh tranh giữa các
“cường quốc” trong chính sách ngoại giao nước lớn. Triều Tiên hay bất cứ
“tiểu nhược” nào khác có chỉ là mục tiêu, còn mục đích của các “đại
cường” nằm ở những nước đi đa tác dụng với những lợi ích đan xen.
theo Một Thế Giới
Điều tra vụ xe tải chạy ngược chiều đâm chết 2 người đi xe máy
Dân trí Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên
Quốc lộ 1A đoạn qua Bắc Giang được phân tích với một điểm đáng chú ý,
thời điểm xảy ra va chạm, 2 người đi xe máy chạy đúng phần đường và đã
cố tránh nhưng tài xế lái chiếc xe tải chạy ngược chiều, không có dấu
hiệu giảm tốc độ đến khi đâm trực diện khiến 2 nạn nhân tử vong tại
chỗ... >> Xe tải lấn làn đâm chết 2 người đi xe máy
Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng tại Bắc Giang (ảnh: Facebook)
UB An toàn giao thông Quốc gia vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND
kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Giang chỉ đạo lực lượng khẩn
trương làm rõ và xử nghiêm đối tượng lái ô tô tải đi ngược chiều, đâm
chết 2 người trong vụ tai nạn xảy ra chiều 2/5 trên Quốc lộ 1A đoạn qua
thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang.
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia khẳng định, hành vi của lái xe tải
có dấu hiệu vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông đường bộ gây
hậu quả rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Chủ tịch UBND
kiêm trưởng Ban ATGT tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương
điều tra và xử nghiêm đối tượng gây ra vụ TNGT rất nghiêm trọng này theo
đúng quy định của pháp luật.
Theo thông tin ban đầu, 2 người đi xe máy trong làn dành cho xe máy
trên quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Vôi thì bất ngờ bị một chiếc xe tải đi
ngược chiều, lấn làn và đâm trực diện. Vụ TNGT khiến 2 người đi xe máy
chết tại chỗ.
Chiếc xe tải đi ngược chiều, thậm chí lấn hẳn vào bên trong làn xe
máy trên chiều đường ngược lại mà không hề có dấu hiệu giảm tốc độ. Ngay
cả khi các xe đi đúng chiều đã tránh đường và chiếc xe máy chở 2 người
nép sát vào trong cùng, sát hộ lan, chiếc xe tải vẫn lao đến với tốc độ
rất nhanh, chồm lên xe máyvà vẫn không chịu dừng lại.
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia khẳng định, đây là hành vi vi phạm
pháp luật trật tự an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả rất nghiêm
trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Chủ tịch UBND
kiêm trưởng Ban ATGT tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương
điều tra và xử nghiêm đối tượng gây ra vụ TNGT rất nghiêm trọng này theo
đúng quy định của pháp luật.
C.N.Q
Bà Clinton nói lẽ ra đã là tổng thống, ông Trump giận dữ đáp trả
Dân trí Ngay sau khi cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary
Clinton cáo buộc Cục Điều tra Liên bang (FBI) và tin tặc đã khiến bà
thất bại trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump
đã giận dữ đáp trả, cho rằng không phải chỉ chiến dịch tranh cử của bà
Clinton bị ảnh hưởng. >> Bà Clinton nói sẽ thành tổng thống Mỹ nếu bầu cử sớm hơn
Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu đối thủ Hillary Clinton (Ảnh: Fox)
Ngay sau khi bà Hillary Clinton tuyên bố lẽ ra bà đã trở thành tổng
thống Mỹ nếu không bị ảnh hưởng bởi FBI và các tin tặc, Tổng thống
Donald Trump đã lập tức đáp trả, cho rằng chính ông cũng bị ảnh hưởng
bởi những cáo buộc của phe Dân chủ.
Trên trang cá nhân Twitter, ông Trump giận dữ viết: “Giám đốc FBI
Comey là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với bà Hillary Clinton bởi ông
ấy đã bỏ qua rất nhiều hành vi xấu của bà Clinton. Câu chuyện bịa đặt về
quan hệ Trump - Nga là cái cớ để đảng Dân chủ biện minh cho thất bại
bầu cử. Có lẽ Trump đã có một chiến dịch tranh cử tuyệt vời?”.
Trước đó, phát biểu tại một diễn đàn của phụ nữ ở New York hôm 2/5,
cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng nếu cuộc bầu cử diễn ra sớm
hơn vào tháng 10 thay vì vào ngày 8/11 thì bà có lẽ đã trở thành tổng
thống thứ 45 của nước Mỹ.
Ông Trump ngay lập tức đáp trả bà Clinton trên mạng xã hội Twitter
Bà Clinton nêu hai lý do khiến nhiều cử tri Mỹ quay lưng lại với bà
ngay trước thềm cuộc bầu cử. Thứ nhất là việc Giám đốc FBI James Comey
bất ngờ tuyên bố mở lại cuộc điều tra vụ bê bối sử dụng email cá nhân
vào việc công của bà Clinton khi bà còn giữ chức Ngoại trưởng Mỹ. Và thứ
hai là việc WikiLeaks công bố các email do tin tặc Nga đánh cắp của Chủ
tịch chiến dịch tranh cử đảng Dân chủ, khiến chiến dịch tranh cử của bà
Clinton bị mất điểm trong mắt cử tri.
“Đó không phải là một chiến dịch tranh cử hoàn hảo. Dù cho không có
chiến dịch nào là hoàn hảo nhưng tôi đang trên đà chiến thắng cho đến
khi ông James Comey thông báo mở lại cuộc điều tra”, bà Clinton cho
biết.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ khẳng định lý do khiến bà thất cử là “những sự
kiện xen ngang” trong 10 ngày nước rút cuối cùng của cuộc bầu cử. Bà cáo
buộc Nga đã có “sự can thiệp chưa có tiền lệ” vào cuộc bầu cử Mỹ.
Tuy nhiên, bà Clinton cũng tự tin rằng mình đã thắng số phiếu phổ thông bất chấp bị cản đường bởi nhiều các cáo buộc bê bối.
Nhật Minh
Theo Telegraph
Triều Tiên ém hạt nhân khắp thế giới, Mỹ không thể tưởng?
Tờ Daily Star của Anh dẫn lại thông tin cho biết Triều Tiên có thể đã
“cài” hàng ngàn vũ khí hạt nhân toàn cầu và sẵn sàng kích nổ bất kì lúc
nào. Thông tin trên được tờ “The Strategist” của Australia đăng tải,
trong đó nói rằng Triều Tiên đã chất thuốc nổ và vũ khí hạt nhân lên các
tàu chở hàng container.
Số container này được chuyển khỏi Triều Tiên ra nước ngoài và khi cần
có thể kích hỏa. Tờ báo này viết rằng phương Tây mặc định Triều Tiên
chưa đủ sức bắn tên lửa tới Mỹ nhưng Bình Nhưỡng “đã có sẵn một hệ thống
vũ khí hạt nhân toàn cầu” để sử dụng khi cần.
Triều Tiên được cho là cài vũ khí hạt nhân khắp thế giới.
Tác giả bài báo viết: “Vũ khí hạt nhân đã được tuồn khỏi Triều Tiên
qua đường biên giới Trung Quốc hoặc bằng tàu cá, tàu ngầm diesel, đặt
lên container rồi vận chuyển tới các cảng biển toàn cầu”. Tờ báo viết
rằng việc che giấu vũ khí hạt nhân với 3.000 khu vực thương mại tự do
toàn cầu rất dễ dàng và ở nhiều nơi, tình trạng tham nhũng khiến hàng
hóa có thể được dập lại thẻ và hầu như không bị kiểm tra.
Hiện nay, thế giới có 17 triệu container chở hàng lưu chuyển toàn cầu
và các thùng chứa vũ khí hạt nhân này rất khó bị phát hiện, theo The
Strategist. Tác giả bài báo khẳng định số lượng vũ khí có thể lên tới
hàng ngàn và được dùng trong tình thế chiến tranh nổ ra. Cách làm này
được xem là “không có trong sách vở” khi Mỹ và phương Tây thường cho
rằng Triều Tiên sẽ dùng tên lửa đạn đạo gắn đầu đạn hạt nhân để tấn
công.
Theo kết luận của Thanh tra TP.HCM, số
thuốc nói trên có giá trị gần 14 tỉ đồng. Tuy nhiên, BS Phù Chí Dũng,
Giám đốc BV Truyền máu Huyết học TP.HCM, khẳng định gần 20.000 viên
thuốc Tasigna trị bệnh bạch cầu mạn dòng tủy (CML) bị lãng phí chỉ có
giá trị tương đương 3,8 tỉ đồng.
Thuốc hết hạn do chờ thủ tục nhập
Ngày 3-5, giải thích với PV báo Pháp Luật TP.HCM,
BS Phù Chí Dũng cho biết lượng thuốc buộc phải thiêu hủy vừa qua nằm
trong chương trình viện trợ nhân đạo dành cho người mắc bệnh CML. Chương
trình theo thỏa thuận tài trợ gồm ba bên là BV Truyền máu Huyết học TP,
tổ chức The Max Foundation-Mỹ và Công ty Novartis Pharma Services AG -
Thụy Sĩ.
Theo BS Dũng, đây là chương trình tài
trợ có điều kiện với sự đồng chi trả của người bệnh. Tức khi nhận thuốc
người bệnh phải chi trả 4% (tương đương 42 triệu đồng), phần còn lại
phía Công ty Novartis tài trợ.
“Cũng do quy định đồng chi trả này (tên
là chương trình Tasigna copay - PV), không cung cấp thuốc miễn phí 100%
như đối với thuốc Glivec trước đây nên ban đầu BV dự kiến có khoảng 50
người bệnh đủ điều kiện để tham gia. Tuy nhiên, khi nhận được thuốc, đối
chiếu hồ sơ chỉ có 26 bệnh nhân đủ điều kiện” - BS Dũng giải thích.
Ngoài
ra, khi 34.608 viên thuốc được Công ty Novartis cung cấp về tới Việt
Nam, do phụ thuộc vào thủ tục xin tiếp nhận thuốc của các cơ quan chức
năng nên lúc BV tiếp nhận thì thuốc chỉ còn hạn 10 tháng.
Cụ thể, ngày 26-11-2013, BV nhận được bộ
chứng từ để đi làm các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền bao gồm:
Sở Y tế, Liên hiệp Hữu nghị, UBND TP, Cục Quản lý dược, Sở Tài chính.
Gần tám tháng sau, ngày 21-7-2014, BV nhận được văn bản đồng ý của Sở
Tài chính và thông báo Công ty Novartis chuyển hàng về Việt Nam.
Ngày 27-7-2014, hàng về tới cảng Tân Sơn
Nhất. Tuy nhiên, Chi cục Hải quan TP.HCM không đồng ý cho tiếp nhận
thuốc do hạn dùng dưới 12 tháng (theo quy định hải quan không cho thuốc
nhập khi còn dưới 12 tháng). Sau đó, BV lại tiếp tục gửi công văn trình
lên Sở, rồi Bộ Y tế và Cục Hải quan. Qua rất nhiều thủ tục, đến ngày
13-8-2014 BV mới nhận được thuốc vào kho. Đến tháng 9-2014, chương trình
mới chính thức được bắt đầu với 26 bệnh nhân.
Quá nhiều thủ tục phức tạp dẫn đến thời hạn sử dụng thuốc bị rút ngắn, thuốc không đến được người bệnh. Ảnh: Internet
BS Dũng trình bày với số lượng người
tham gia chương trình ít như vậy, BV dự trù chắc chắn không thể nào sử
dụng kịp số thuốc vừa nhập trước thời hạn. Do đó BV đã tổ chức nhiều
cuộc họp với người bệnh để giải thích về lợi ích của việc sử dụng
Tasigna. Tuy nhiên, số tiền đồng chi trả đối với bệnh nhân đa phần từ
tỉnh lên vẫn quá lớn. BV bèn đề nghị Công ty Novartis cho phép mở rộng
chương trình đến các BV trong toàn quốc đang cùng điều trị bệnh lý CML
bằng thuốc Glivec hoặc thông báo cho các nơi chuyển bệnh đến. Tuy nhiên,
công ty không đồng ý chuyển số thuốc này đến đơn vị khác. Họ chỉ đồng ý
hủy thuốc nếu không sử dụng hết theo đúng quy định.
“Mất 14 tỉ là không đúng”
Theo kết luận của Thanh tra TP.HCM,
trong năm 2014 và 2015, BV Truyền máu Huyết học TP.HCM nhận viện trợ,
tài trợ bằng thuốc Glivec 100 mg và thuốc Tasigna 200 mg. Đây là số
thuốc được nhập về dưới hình thức viện trợ phi dự án cho bệnh nhân ung
thư có thẻ BHYT, tổng cộng 828.272 viên, trị giá gần 809 tỉ đồng. Tuy
nhiên, do quá trình lập thủ tục xin tiếp nhận lô thuốc viện trợ 34.608
viên Tasigna kéo dài nên dẫn đến BV còn tồn 19.997 viên không sử dụng
hết phải hủy bỏ, gây lãng phí thuốc có giá trị lớn lên đến gần 14 tỉ
đồng (theo đơn giá tháng 8-2015 là 700.037 đồng/viên).
Nhưng theo giải thích từ phía BV, tính
theo giá của thời điểm năm 2015 và theo giá viện trợ, tổng giá trị lô
thuốc này là 3.864.973.830 đồng (gần 4 tỉ đồng) chứ không phải tính theo
trị giá thời điểm thanh tra là gần 14 tỉ đồng. Nguyên nhân là do BV sơ
suất không kiểm tra kỹ bản dự thảo kết luận của Thanh tra TP trước khi
có kết luận chính thức.
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức trong việc
tiếp nhận và sử dụng lô hàng Tasigna viện trợ. Tuy nhiên, do nhiều lý
do khách quan mà chúng tôi không lường trước nên phải nhập lô hàng về
kho với hạn dùng chỉ còn 10 tháng. Mặc dù phải hủy bỏ một số lượng thuốc
ngoài ý muốn do các nguyên nhân khách quan nhưng chính nhờ nguồn thuốc
quý này, chúng tôi đã cứu sống khoảng 26 người bệnh CML kháng Glivec.
Nếu không có nguồn thuốc này, tính mạng của 26 người bệnh này sẽ rất
nguy kịch” - BS Dũng nói.
Ông Dũng cũng cho biết thêm cũng nhờ có
chương trình Tasigna copay khởi đầu với những tác dụng điều trị tích cực
mà ngày 1-1-2015, Bộ Y tế đã phê duyệt chương trình thuốc viện trợ dành
cho người bệnh có thẻ BHYT gọi là chương trình VPAP dành cho thuốc
Tasigna (BHYT chi trả 40% cho bệnh nhân). Tính đến nay có khoảng 150
người bệnh được tham gia chương trình thuốc Tasigna, giúp người bệnh ung
thư có cơ hội sống và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Tiêu hủy thuốc do nằm ngoài danh mục BHYT
Kết luận của Thanh tra Sở Y tế TP tại BV Ung bướu TP.HCM
cũng cho thấy trong hai năm 2014-2015, BV nhận viện trợ hơn 337 tỉ đồng
bằng tiền, thuốc và hiện vật của các đơn vị, tổ chức phi chính phủ. Tuy
nhiên, việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng, thực hiện báo cáo về viện trợ
còn chưa đúng quy định. Trong đó có việc bệnh nhân trả lại 613 viên
thuốc Glivec (thuốc viện trợ) không sử dụng nhưng BV đem cấp cho bệnh
nhân khác là không đúng theo thỏa thuận giữa BV và nhà tài trợ. Ngoài
ra, BV chưa tích cực tìm hướng xử lý để 267 viên thuốc Nexavar (trị giá
gần 287 triệu đồng) được viện trợ hết hạn sử dụng dẫn đến phải hủy bỏ,
gây lãng phí viện trợ.
Giải thích về kết luận này, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung,
nguyên Trưởng khoa Dược, BV Ung bướu TP, cho biết việc tiêu hủy 267 viên
thuốc Nexavar là do trước đó loại thuốc này có trong danh mục BHYT
thanh toán 100%. Tức bệnh nhân thanh toán 20%, BHYT chi trả 80%. Tuy
nhiên, đến đầu năm 2015, thuốc này không nằm trong danh mục BHYT nữa
khiến lượng bệnh nhân sử dụng thuốc giảm hơn 2/3 so với trước...
Chiều 3-5, ông Đỗ Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quản lý
dược, Bộ Y tế, đã ký công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế TP.HCM yêu cầu làm rõ
việc tiêu hủy 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư Tasigna hết hạn sử dụng.
Theo đó, ông Đông đề nghị Sở Y tế TP.HCM khẩn trương rà soát và có báo
cáo bằng văn bản về Vụ Bảo hiểm y tế và Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) trước
ngày 7-5-2017.
HG
HÀ PHƯỢNG
Clip: Nhóm trẻ em dàn hàng giữa đường để cướp đồ của phượt thủ tại Hà Giang
Mặc cho chiếc xe máy đang lao xuống dốc từ đỉnh đèo Mã Pí Lèng (Hà
Giang), một nhóm gồm 4 trẻ em vẫn lao ra giữa đường để cướp đồ của phượt
thủ.
Ngày 1/5, trên facebook cá nhân của tài khoản C.D đã cho đăng tải một đoạn video với tựa đề: "Đội giật đồ trên đèo Mã Pí Lèng"
gây xôn xao cộng đồng mạng. Trong đoạn video, nhóm trẻ em khoảng 4
người dàn hàng giữa đường, cướp đồ trên xe máy đang di chuyển của phượt
thủ C.D.
Ngay sau khi đăng tải, đoạn video đã trở thành
tâm điểm chú ý trên mạng. Đa số mọi người đều cho rằng hành động trên
quá nguy hiểm với cả người đi đường và nhóm trẻ em, đặc biệt là khi xe
đang di chuyển với tốc độ cao xuống đèo. "Mấy
đứa trẻ này liều lĩnh quá, bất chấp cả nguy hiểm để cướp mấy gói bánh.
Nhỡ mà xe đi với tốc độ nhanh hơn gặp tình huống bất ngờ thế này thì làm
sao kịp phanh, nguy hiểm cho cả phượt thủ và mấy đứa trẻ", H.N nói. "Trẻ
em nơi đây còn nghèo, không nghĩ nhiều. Mấy đứa thấy cái bánh, cái kẹo
là lao vào cướp. Nghĩ vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Nhưng dù sao
hành động như vậy cũng là rất nguy hiểm", một người khác chia sẻ.
Chia
sẻ với chúng tôi, chủ nhân của đoạn clip trên là anh Chí Dũng, 25 tuổi,
Hà Nội cho biết sự việc xảy ra vào 11h ngày 1/5. Dù anh đã hô "Không có kẹo" nhưng nhóm này vẫn lao ra cướp đồ. "Mình không mất gì, có bạn cùng đoàn bị mất hộp bánh thôi. Ban đầu thì cũng không hoảng lắm, đến lúc bọn trẻ trèo lên vách đá ném đá xuống mình mới sợ phải đi luôn", anh Dũng nói.
Anh Dũng cũng cho biết thêm sự việc khá là nguy
hiểm vì đoạn đường lúc bị giật đồ là đang xuống đèo, các xe hầu hết đi
nhanh, rất may anh Dũng di chuyển khá chậm nên không có vấn đề gì xảy
ra.
Hé lộ nguyên nhân vụ cháy 3 căn nhà ở trung tâm Sài Gòn
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại 3 căn nhà nằm trong hẻm 245 Nguyễn Trãi
Chiều 3/5, thượng tá Lê Quốc Bảo, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận 1, TP.HCM cho biết đã xác định nguyên nhận vụ cháy 3 căn nhà trong hẻm 245 Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) xảy ra vào tối qua là do chập điện từ quạt máy.
Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 2/5, một căn nhà cấp 4 nằm trong hẻm
245 đường Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh) bất ngờ bốc lửa, bùng
cháy dữ dội. Ít phút sau, đám cháy lan sang 2 ngôi nhà liền kề, nhiều
người dân địa phương tháo chạy kinh hoàng.
Nhận tin báo, gần 50 cán bộ chiến sỹ với 7 xe chuyên dụng của quận 1
có mặt chia nhiều tốp tiếp cận từ nhiều con hẻm gần đó để áp sát hiện
trường. Sau gần 30 phút nỗ lực khống chế, đám cháy đã được dập tắt. Ba
căn nhà cấp 4 cùng tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn, may mắn không có
thiệt hại về người.
Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Cảnh
sát phòng cháy chữa cháy TP.HCM cho biết, qua 4 ngày nghỉ lễ, từ ngày
29/4 đến hết ngày 2/5, trên địa bàn thành phố xảy ra 11 vụ cháy, khiến 2
người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 22 triệu đồng, giảm 24 vụ
(giảm70%) so với cùng kỳ.
Bộ Công Thương thông tin chuyện bổ nhiệm 'sếp' tại Sabeco
14:50 03/05/2017
Bộ Công Thương vừa có thông báo về những thông tin liên quan đến việc
kiện toàn chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước
giải khát Sài Gòn (Sabeco).
Thông báo này Bộ cho biết 2 vấn đề là việc tạm thời thực hiện nhiệm
vụ Tổng giám đốc Sabeco và kiện toàn chức danh Tổng giám đốc của đơn vị
này.
Việc tạm thời giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Sabeco, tháng 8/2016, Bộ đã
có ý kiến đề nghị bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp báo
cáo Đảng uỷ, HĐQT xem xét, đề nghị tạm thời giao ông Lê Hồng Xanh, đại
diện vốn Nhà nước, uỷ viên hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Sabeco
thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc và phụ trách ban điều hành, cho
đến khi có nhân sự mới giữ chức Tổng giám đốc.
Bộ yêu cầu xem xét nguồn nhân sự để có phương án nhân sự trước khi
thực hiện quy trình kiện toàn chức vụ Tổng giám đốc theo đúng quy định.
Về kiện toàn chức danh Tổng giám đốc Sabeco, Bộ Công Thương đã yêu
cầu bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này báo cáo HĐQT, sớm
có phương án kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt.
Tháng 3/2017, bộ phận đại diện vốn Nhà nước có văn bản báo cáo về
phương án kiện toàn nhân sự, trong đó nhân sự giữ chức danh Tổng giám
đốc đề nghị bổ nhiệm từ nguồn tại chỗ, trong quy hoạch.
Sau khi xem xét đề nghị, Bộ đã có ý kiến đồng ý về chủ trương bổ nhiệm từ nguồn nhân sự tại chỗ.
Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này đã phối hợp với
ban lãnh đạo tiến hành các quy trình cán bộ theo quy định. Sabeco cũng
đã có văn bản báo cáo Bộ Công Thương xem xét, chấp thuận việc bổ nhiệm
ông Nguyễn Thành Nam, đại diện vốn nhà nước, ủy viên HĐQT, Phó tổng giám
đốc giữ chức Tổng giám đốc Sabeco.
Căn cứ đề xuất, xét phẩm chất, năng lực và quá trình công tác của cán
bộ, để sớm kiện toàn chức danh Tổng giám đốc, Bộ Công Thương đã xem xét
và nhất trí với đề nghị trên.
Sau khi chức danh Tổng giám đốc Sabeco được kiện toàn, ông Lê Hồng
Xanh sẽ thôi nhiệm vụ Tổng giám đốc, thôi phụ trách Ban điều hành
Sabeco. Ông tiếp tục đảm nhận chức vụ đại diện vốn Nhà nước, ủy viên
HĐQT, Phó tổng giám đốc cho đến khi nghỉ hưu (quyết định nghỉ hưu đối
với ông Lê Hồng Xanh từ ngày 1/7).
Sau quyết định của Bộ Công Thương, ngày 29/4, ông Lê Hồng Xanh đã có đơn gửi tới nhiều cơ quan báo chí.
Trong đơn, ông Xanh cho biết không hiểu lý do gì Hội đồng quản trị
Sabeco đã làm các thủ tục để đề nghị Bộ Công Thương xem xét, bổ nhiệm
ông Nguyễn Thành Nam làm Tổng giám đốc khi ông chưa tới hạn nghỉ hưu.
Văn bản của bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị Bộ
Công Thương xem xét bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam làm Tổng giám đốc
thay thế ông Xanh với thời gian bổ nhiệm từ tháng 5.
Trong văn bản ngày 27/4 do ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT ký trình
Ban chấp hành Đảng uỷ Tổng công ty cũng đã đề nghị thôi giao thực hiện
nhiệm vụ của Tổng giám đốc và Phụ trách Ban điều hành Sabeco đối với ông
Lê Hồng Xanh từ khi Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Sabeco mới có
hiệu lực, mà không nêu lý do.
Ông Xanh cho biết không có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước hạn, hay để xảy ra bất kỳ sai phạm nào trong quản lý điều hành.
Ông Lê Hồng Xanh được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Sabeco từ ngày
4/8/2016 khi đã 59 tuổi. Trước khi làm việc tại Sabeco, ông từng là
trưởng phòng marketing của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk).
Hiếu Công
Honda Việt Nam tuyên bố khai tử "giấc mơ" một thời của người Việt - Super Dream 110
Mẫu xe có giá bán rẻ nhất của Honda Việt Nam hiện đã ngừng sản
xuất và khả năng có phiên bản mới hay không vẫn còn bỏ ngỏ.
Honda Super Dream 110 vừa bị khai tử tại thị trường Việt Nam
Thông tin về việc khai tử dòng xe số Super Dream 110 được Tổng giám
đốc của Honda Việt Nam chia sẻ trong một sự kiện cách đây chưa lâu. Theo
đó, liên doanh Nhật Bản sẽ ngừng sản xuất Super Dream 110. Mặc dù vậy,
hãng không đề cập đến khả năng ra phiên bản mới thay thế.
Nhà sản xuất xe máy có thị phần số 1 ở Việt Nam cũng không cho biết
lý do khai tử Honda Super Dream 110. Dù là model có mức giá thấp nhất
trong danh mục sản phẩm của hãng nhưng Super Dream 110 lại có doanh số
bán khá thấp.
Số lượng Honda Super Dream 110 bán ra trung bình hàng tháng chỉ ở mức 1.200 đến 1.800 xe.
Ngoài ra, kể từ khi ra mắt hồi năm 2013, Honda Super Dream 110 cũng
không được lòng người dùng trẻ vốn thích kiểu dáng trẻ trung và thể
thao.
Super Dream là dòng xe gắn liền với lịch sử của Honda tại Việt Nam.
Năm 1997, nhà máy sản xuất xe máy của Honda Việt Nam đi vào hoạt động
và Super Dream chính là dòng xe đầu tiên được đưa vào sản xuất.
Ở thế hệ Super Dream 100, model tiền nhiệm khá thành công với doanh
số trên dưới 10.000 xe mỗi tháng. Dòng xe này thậm chí còn bị đội giá
gấp đôi khi có sự xuất hiện của Super Dream 110.
Trước khi bị khai tử, Honda Super Dream 110 được hãng chú trọng thay
đổi diện mạo khi tăng thêm nhiều màu sắc nhưng giá bán giữ nguyên 18,7
triệu đồng.
Kết quả của nhiều hạng mục tại Baeksang Arts Awards năm nay khiến khán giả khá bất ngờ.
Chiều ngày 3/5, tại Trung tâm Hội nghị & Triển lãm COEX (Seoul, Hàn Quốc) đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 53
với sự tham gia của rất đông nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí xứ
kimchi. Giải thưởng năm nay là cuộc tranh tài của các tác phẩm thuộc ba
lĩnh vực điện ảnh, phim truyền hình và chương trình tạp kĩ ra mắt khán
giả từ ngày 14/4/2016 đến 30/3/2017.
Tại
lễ trao giải năm nay, Baeksang Arts Awards lần nữa chứng tỏ vị thế của
một trong những giải thưởng nghệ thuật uy tín và danh giá nhất Hàn Quốc.
Bên cạnh sân khấu được đầu tư hoành tráng, công phu, sự hiện diện của
dàn giám khảo tên tuổi cũng là điều làm khán giả ấn tượng ngay từ những
phút đầu tiên của buổi lễ. Tuy nhiên, dù kết quả chung cuộc khiến người
xem hài lòng, vẫn có những hạng mục của Baeksang 2017 mà người chiến
thắng là những người ít ai ngờ tới.
Phim truyền hình hay nhất năm "Dear My Friends"
Ở hạng mục phim truyền hình, drama gia đình của đài tvN Dear My Friends gây
bất ngờ khi trở thành Bộ phim xuất sắc nhất. Trước buổi lễ trao giải,
Dear My Friends không nằm trong dự tính của nhiều người cho chiến thắng
này khi mà các đối thủ của nó là Goblin, Romantic Doctor, Teacher Kim hay Moonlight Drawn by Clouds có
mức độ ảnh hưởng lớn hơn hẳn. Mặc dù vậy, việc để tác phẩm của biên
kịch Noh Hee Kyung giành giải chứng tỏ Baeksang đã không chỉ để ý tới sự
nổi tiếng của một bộ phim để quyết định kết quả như nhiều giải thưởng
khác.
Người chiến thắng hạng mục Đạo diễn truyền hình
xuất sắc nhất cũng là một nhân vật không được chú ý quá nhiều - PD Yoo
In Sik của Romantic Doctor, Teacher Kim. Bộ phim y khoa đài SBS từng là
cơn sốt đình đám ở xứ Hàn trong năm vừa qua, tuy nhiên, khi nghĩ tới
chất lượng các cảnh quay trong phim, nhiều khán giả đã kì vọng vào một
chiến thắng dành cho PD Lee Eung Bok của Goblin hơn.
Các
đề cử ở hạng mục phim điện ảnh đều khá ngang tài ngang sức, do đó việc
lựa chọn càng trở nên khó khăn. Tác phẩm kinh dị từng oanh tạc khắp các
lễ trao giải The Wailing gây không ít tiếc nuối khi để vuột mất giải Đạo diễn xuất sắc nhất vào tay The Age of Shadows (đạo diễn Kim Jee Woon).
Trong khi đó, The World of Us của
Yoon Ga Eun tiếp tục khiến nhiều khán giả phải sửng sốt trước sức mạnh
đáng sợ của nó. Đây là tác phẩm nhận giải thưởng Kịch bản xuất sắc nhất,
đánh bại cả 4 bom tấn phòng vé The Handmaiden, The Wailing, The Age of
Shadows và Asura: The City of Darkness. Sao nữ The
Handmaiden Kim Tae Ri đã không thể tiếp tục bất bại tại hạng mục Nữ diễn
viên mới xuất sắc nhất. Người nhận được giải thưởng này là Lee Sang Hee
của Our Love Story.
Yoona, Do Kyung Soo, Park Bo Gum, Kim Yoo Jung nhận giải "Ngôi sao được yêu thích nhất"
Không
chỉ có khán giả bị bất ngờ, ngay cả một vài nghệ sĩ cũng ngơ ngác vì
không biết mình được nhận giải. Đó là trường hợp của Park Bo Gum và Kim
Yoo Jung khi được trao giải Ngôi sao truyền hình được yêu thích nhất. Do
người trao giải là một khách mời nước ngoài, cặp đôi của Moonlight
Drawn by Clouds đã... không nghe rõ tên của mình. Do Kyung Soo và Yoona
là hai ngôi sao nhận được giải thưởng tương tự ở hạng mục phim điện ảnh
và đã có phản ứng rất nhanh nhạy, bởi lúc này, người trao giải là nữ
diễn viên Hàn Quốc Han Chae Young.
Hai
giải thưởng quan trọng nhất - giải Daesang - đã được trao cho biên kịch
Kim Eun Sook của Goblin và đạo diễn Park Chan Wook của The Handmaiden.
Sự kiện lần thứ 53 của Baeksang Arts Awards đã khép lại thành công rực
rỡ với những cái tên xứng đáng được vinh danh.
Danh sách thắng giải Baeksang Arts Awards 2017
Hạng mục phim truyền hình
Daesang: Biên kịch Kim Eun Sook (Goblin)
Phim truyền hình xuất sắc nhất: Dear My Friends
Đạo diễn xuất sắc nhất: Yoo In Sik (Romantic Doctor, Teacher Kim)
Biên kịch xuất sắc nhất: Noh Hee Kyung (Dear My Friends)
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Gong Yoo (Goblin)
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Seo Hyun Jin (Another Miss Oh)
Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Kim Min Suk (Doctors)
Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Lee Se Young (Laurel Tree Tailors)
Ngôi sao được yêu thích nhất: Park Bo Gum, Kim Yoo Jung
Hạng mục phim điện ảnh
Daesang: Đạo diễn Park Chan Wook (The Handmaiden)
Phim điện ảnh xuất sắc nhất: The Wailing
Đạo diễn xuất sắc nhất: Kim Jee Woon (The Age of Shadows)
Biên kịch xuất sắc nhất: Yoon Ga Eun (The World of Us)
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Song Kang Ho (The Age of Shadows)
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Son Ye Jin (The Last Princess)
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kim Eui Sung (Train to Busan)
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kim So Jin (The King)
Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Yeon Sang Ho (Train to Busan)
Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Ryu Jun Yeol (The King)
Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Lee Sang Hee (Our Love Story)
Ngôi sao được yêu thích nhất: Do Kyung Soo, Yoona
Phong cách ấn tượng nhất: Kim Ha Neul
Cống hiến trọn đời: Kim Young Ae
Hình ảnh Brad Pitt mặt u buồn, mắt ngấn lệ trải lòng sau khi chia tay Angelina Jolie
03-05-2017
23:45:00
"Trước tòa không có người chiến thắng, chỉ có người tổn thương
nhiều hay ít", Brad Pitt lần đầu nói về cuộc ly hôn ồn ào trên tạp chí
GQ.
Lần đầu tiên, 8 tháng kể từ sau khi bị Angelina
Jolie nộp đơn ly hôn ra tòa, Brad Pitt đã trải lòng mình với báo chí.
Trong cuộc trò chuyện trên tạp chí GQ, nam tài tử 53 tuổi đã tâm sự rất
dài về bản thân, về tuổi thơ, về sở thích chơi xe motor, về chuyện ly
hôn và về bọn trẻ - điều mà anh cho là quan trọng hơn tất thảy mọi thứ
trong cuộc đời mình.
Đi kèm với đó là một loạt hình mới
nhất của Brad Pitt được thực hiện ở nhiều địa điểm với phong cách tự do,
ngẫu hứng và đậm tính tự sự. Trong từng khuôn hình, ánh mắt của Brad
đều được ống kính lột tả nỗi u buồn sâu thẳm. Gương mặt anh cũng hốc hác
đi trông thấy cùng thân hình mảnh dẻ hơn với nhiều hình xăm lần đầu lộ
diện trước công chúng.
Trong bức hình này, nghệ sĩ nhiếp ảnh đã ghi lại được khoảnh khắc nam tài tử với gương mặt hốc hác u buồn, mắt ngấn lệ.
Brad Pitt xuất hiện với một diện mạo mới trên tạp chí GQ: trẻ trung, ngẫu hứng và phá phách.
Tuy
nhiên, bộ ảnh tự sự này cũng "tố cáo" tâm trạng mệt ngoài của nam tài
tử sau khoảng thời gian khủng hoảng vì gia đình tan vỡ.
Ánh mắt của Brad Pitt trong loạt hình là điểm nhấn gây ám ảnh với công chúng.
Anh thể hiện những tư thế buông lỏng bản thân và thả trôi theo cảm xúc cá nhân không giấu hiếm trước ống kính máy ảnh.
Một
số hình xăm rất lạ lần đầu được nam tài tử 53 tuổi "khoe" trước công
chúng. Trong đó có những hình xăm nghuệch ngoạc như nét vẽ của trẻ con ở
hai bên mạng sườn và vai.
Brad
Pitt đã dành một cuộc trò chuyện rất dài sau 8 tháng tránh mặt truyền
thông. Tuy nhiên, anh chỉ nhắc đến cái tên Angelina Jolie một lần duy
nhất.
Nam
tài tử nói với phóng viên rằng " Anh nên xem phim của cô ấy". Brad Pitt
nhắc tới "First They Killed My Father" - bộ phim mà Angelina Jolie thực
hiện tại Campuchia.
Brad Pitt cũng cho hay, điều mà anh lo lắng nhất trong thời gian gia đình tan vỡ chính là 6 đứa con.
Anh lo lắng các con sẽ bị ảnh hưởng bởi những tin đồn rầm rộ trên mặt báo xung quanh cuộc ly hôn của bố mẹ.
Anh
cũng tiết lộ, để tránh ảnh hưởng tiêu cực lên các con, anh và Angelina
đã thỏa thuận được sẽ không tranh luận đúng sai tại tòa.
Brad
Pitt hiện cũng đã không còn ở ngôi biệt thự mà gia đình từng sinh sống
tại Los Angeles mà chuyển về ở nhà một người bạn tại Santa Monica. Anh
sợ những kỉ niệm về bọn trẻ trong căn nhà ám ảnh mình.
Brad chia sẻ anh đã từng nghiện rượu nhưng đã cai thành công.
Brad
cho biết: "Nửa năm qua là quãng thời gian hạnh phúc đối với tôi. Tôi
cảm nhận lại cuộc sống, điều mà tôi đã lãng quên trước đó, dù cảm xúc
buồn vui lẫn lộn."
Brad Pitt của hiện tại chăm chỉ tập gym, suy nghĩ tích cực mỗi sáng ngủ dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ.
Cuộc
ly hôn lịch sử giữa Brad Pitt và Angelina Jolie dường như là một cú sốc
quá lớn đối với nam diễn viên Allied mà đến giờ anh vẫn chưa thể vượt
qua hoàn toàn.
Khủng hoảng nhân sự vì chấn thương, lại phải đá 6 trận trong 17 ngày,
liệu HLV Mourinho có vực nổi M.U trước chuyến làm khách lành ít dữ nhiều
gặp Celta Vigo ở bán kết lượt đi Europa League?
Không ai phủ nhận bước vào giai đoạn cuối mùa, M.U càng trở nên nguy
hiểm khi đã tiệm cận tốp 4 Giải Ngoại hạng Anh và trước mắt là trận bán
kết lượt đi Europa League trên sân Celta Vigo (VTV3, BĐTV tường thuật
trực tiếp lúc 2 giờ ngày 5-5). Tuy nhiên, với lịch thi đấu dày đặc 17
ngày phải đá đến 6 trận sắp tới, liệu Mourinho có đủ sức xoay xở?
Bình luận viên Martin Samuel của báo Daily Mail cho rằng đã đến lúc
HLV Mourinho ngừng than thở, thay vào đó cần dồn tâm trí để đối phó với
chặng đường khắc nghiệt nhất. Từ ngày 5 đến 22-5, ngoài 2 trận đấu căng
thẳng với Celta Vigo tại đấu trường châu Âu, thầy trò Mourinho còn phải
đối mặt 2 CLB mạnh thành London là Arsenal (ngày 7-5) và Tottenham
(14-5). Trong cuộc chiến tốp 4 căng thẳng của Premier League, đây đều là
những trận đấu có tính chất quyết định.
Tiền đạo trẻ Rashford trở thành niềm hy
vọng số 1 trên hàng công M.U khi HLV Mourinho mất Ibrahimovic đến hết
năm 2017 Ảnh: REUTERS
Với tình cảnh khủng hoảng lực lượng vì chấn thương khi Ibrahimovic,
Marcus Rojo nghỉ hết mùa; Luke Shaw, Eric Baily, Phil Jones chưa biết
ngày trở lại; những cầu thủ trẻ ít được sử dụng như A.Tuanzebe hay
F.Mensah cũng chấn thương đúng lúc Mourinho cần, quả thật là điều hiếm
gặp. Cũng vì vậy, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha liên tục chỉ trích LĐBĐ
Anh vì xếp lịch thi đấu thiếu hợp lý khiến đội bóng của ông không nhận
được sự ưu tiên tốt nhất khi phải căng sức ở cả 2 mặt trận. Nên nhớ, M.U
là đại diện duy nhất của Anh góp mặt ở bán kết 2 giải đấu lớn nhất
UEFA.
Tuy nhiên, ông Martin Samuel lập luận rằng với một đội bóng giàu
truyền thống như M.U, sẵn sàng chi 90 triệu bảng để mua một cầu thủ hoặc
chi vài chục triệu để mua một người về ngồi dự bị thì “người đặc biệt”
không được phép than thở. “M.U khủng hoảng nhân sự, điều đó đã xảy ra.
Nhưng Mourinho chắc chắn đã có giải pháp: Hai hậu vệ cánh biến thành
trung vệ và 2 tiền vệ biến thành hậu vệ cánh. Chẳng có gì là quá khó với
ông ta” - Samuel bình luận.
Ở mùa giải 1998-1999 giành “cú ăn ba thần thánh”, M.U của HLV Alex
Ferguson từng đá 9 trận từ ngày 29-11 đến 29-12. Tuy nhiên, lúc đó HLV
Ferguson không hề phàn nàn, còn các cầu thủ M.U chẳng thèm than vãn.
“Nên nhớ, M.U khi đó đã chơi tới 62 trận để giành cú ăn ba. Còn bây giờ,
nếu “quỷ đỏ” vào chung kết Europa League, họ cũng chỉ chơi tối đa là 63
trận thôi. Tôi nghĩ Mourinho có dụng ý khác?” - cây bút của Daily Mail
bình luận.
Trước chuyến làm khách của Celta Vigo, Mourinho dù than thở nhưng đội
hình trong tay ông vẫn khiến đối thủ Tây Ban Nha phải dè chừng. Ở đấu
trường châu Âu mùa này, Mkhitaryan mới là chân sút đáng ngại nhất của
“quỷ đỏ” chứ không phải Ibrahimovic. Chưa kể, Mourinho khi còn dẫn dắt
Real đã thắng 3/4 lần đối đầu với Celta Vigo của HLV Eduardo Berizzo nên
các CĐV “quỷ đỏ” cũng không quá lo lắng.
Celta Vigo đang bất bại kể từ vòng bảng Europa League mùa này nhưng
phong độ kém cỏi ở La Liga thời gian gần đây (thua 7 trong 10 trận gần
nhất) khiến đội chủ sân Balaidos bị đánh giá thấp hơn. M.U có thể không
thắng ở trận lượt đi nhưng một kết quả hòa không phải là điều vượt tầm
với nếu những ngôi sao trong đội hình “quỷ đỏ” biết cách tỏa sáng trong
thời điểm Mourinho cần nhất, đặc biệt là Paul Pogba.
(Thethaovanhoa.vn) - U22 Việt Nam với sự góp mặt trở lại đầy bất ngờ của Tuấn Anh hay việc có tới 11 cầu thủ đến từ lò đào tạo của HAGL cho thấy những dấu hiệu mang tính chuẩn bị cho tương lai của HLV Hữu Thắng.
Tuấn Anh
được triệu tập lên U22 Việt Nam thi đấu giao hữu với U20 U20 Argentina
gây ra khá nhiều điều tranh cãi. Tuấn Anh vắng mặt trong suốt giai đoạn
lượt đi V-League vì chấn thương, thế nên phong độ của anh đang bị đặt
một dấu hỏi rất lớn.
Tuy nhiên, mặc dù chưa chính thức lên tiếng về trường hợp của Tuấn Anh nhưng rõ ràng chiến lược gia người Nghệ An có lý khi điền tên Tuấn Anh vào bảng danh sách 23 tuyển thủ đấu U20 Argentina.
Về cơ bản, Tuấn Anh
đã hoàn toàn bình phục chấn thương và điều quan trọng hơn cả với tiền
vệ quê Thái Bình lúc này là anh được trao niềm tin cũng như tạo cơ hôi
chơi bóng lấy lại cảm giác thi đấu đỉnh cao. Với một đối thủ có đẳng cấp
nhưng chỉ mang tính giao hữu, rõ ràng, trận đấu với U20 Argentina là
một cơ hội lý tưởng và vừa sức để Tuấn Anh lấy lại cảm hứng chơi bóng.
Câu chuyện Tuấn Anh
lên Tuyển lần này có phần rất giống với việc Công Phượng có một suất
trên đội tuyển quôc gia tham dự AFF Cup 2016. Dư luận cũng đã đặt dấu
hỏi lớn về trường hợp của Công Phượng khi trước đó cầu thủ xứ Nghệ cũng
từng vật lộn với chấn thương và sở hữu phong độ rất kém cỏi. Thế nhưng
không thể phủ nhận, sau quãng thời gian được tin tưởng và trao cơ hội từ
HLV Hữu Thắng, Công Phượng đã lột xác và có bước trưởng thành vượt bậc.
Đó là cơ sở để người hâm mộ có niềm tin rằng, HLV Hữu Thắng sẽ làm hồi sinh trở lại tiền vệ tài hoa Tuấn Anh.
Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận, cả
HLV trưởng đội tuyển Việt Nam (Hữu Thắng) lẫn đội tuyển Đài Bắc Trung
Hoa (ông Kazuo Kuroda) đều thể hiện quyết tâm rẩt cao...
Ngoài ra, HLV Hữu Thắng
còn trao cơ hội lần đầu tiên lên Tuyển U22 Việt Nam cho 4 cầu thủ Châu
Ngọc Quang (HAGL), Lâm Ti Phông (Sanna Khánh Hòa BVN), Nguyễn Anh Tài
(TP.HCM) và Trần Văn Kiên (Hà Nội FC). Dù là lần đầu lên tuyển nhưng 3
trên 4 cái tên là Ngọc Quang, Văn Kiên, Ti Phông đều là trụ cột tại CLB
và ghi dấu ấn đậm nét ở giai đoạn lượt đi V-League 2017. Đây là những
gương mặt đầy triển vọng và hứa hẹn dành cho HLV Hữu Thắng.
Vừa đá vừa ngóng đàn em U20
Do thời điểm U22 Việt Nam tập trung cho trận giao
hữu với U20 Argentina trùng vào giai đoạn tập luyện then chốt của U20
Việt Nam chuẩn bị cho World Cup U20. Vì thế, một số gương mặt trụ cột
của U20 Việt Nam sẽ không thể góp mặt trong đội hình của U22 Việt Nam.
Đó là một điều khá đáng tiếc bởi trên thực tế, những ngôi sao tuổi 20
như Quang Hải, Đức Chinh… hoàn toàn xứng đáng có tên trên tuyển U22 Việt
Nam.
Không phải ngẫu nhiên mà HLV Hữu Thắng lại cùng đội tuyển U20 Việt
Nam có chuyến tập huấn trong thời gian khoảng 2 tuần tại Đức. Rõ ràng,
quãng thời sinh hoạt cùng BHL và cầu thủ U20 Việt Nam sẽ giúp HLV Hữu
Thắng có thêm được những đánh giá, nhìn nhận để phục vụ cho công tác
tuyển quân cho U22 Việt Nam hướng tới mục tiêu “săn vàng” SEA Games 29.
Bên cạnh đó, trong danh sánh 23 cầu thủ mà HLV Hữu Thắng triệu tập
lên đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội tuyển
U20 Argentina, ngoài thủ thành Thanh Tuấn là người trẻ nhất (sinh năm
1997), tất cả các cầu thủ còn lại đều sinh năm 1995, 1996, lứa tuổi cầu
thủ sẽ là lực lượng nòng cốt tham dự SEA Games 29. Có một điều thú vị
nữa là, có tới 11 cầu thủ đến từ lò đào tạo HAGL trong đợt tập trung lần
này và đây có thể xem như một điều dự báo sớm về lối chơi mang phong
cách HAGL trên tuyển U22 Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng.
Rất có thể những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn
Toàn…, sẽ sát cánh cùng những Quang Hải, Đức Chinh, Trọng Đại…, để hiện
thực hóa giấc mơ dài đằng đẵng của bóng đá Việt Nam, vô địch SEA Games.
Danh sách tập trung đội tuyển U22 Việt Nam
Thủ môn: Phí Minh Long, Lê Văn Trường, Nguyễn Thanh Tuấn.
Hậu vệ: Vũ Văn Thanh, A Hoàng, Lê Văn Sơn, Bùi Tiến Dũng, Hoàng Văn Khánh, Trần Đình Khương, Trần Văn Kiên.
Tiền vệ: Đỗ Duy Mạnh, Phạm Đức Huy,
Nguyễn Phong Hồng Duy, Hoàng Thanh Tùng, Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn
Tuấn Anh, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Anh Tài.
Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Hồ Tuấn Tài, Lê Thanh Bình, Lâm Ti Phông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét