Thẩm Thúy Hằng: Bi kịch cuộc đời nữ minh tinh nhan sắc tuyệt trần, cát xê cao khủng khiếp
Long Phạm |
16
Thẩm Thúy Hằng thời trẻ đẹp như nữ thần và sở hữu mức cát xê tới gần một tỷ đồng.
Nữ minh tinh có nhan sắc tựa Marylin Monroe Thẩm Thúy Hằng
tên thật là Nguyễn Kim Phụng, là một người miền Nam nhưng sinh ra tại
Hải Phòng. Có lẽ những tinh hoa của mảnh đất hoa hậu xứ Bắc này đã nhào
nặn cho cô một nhan sắc tuyệt trần ít ai sánh kịp.
Vừa
tròn một tuổi, Kim Phụng đã phải theo cha về lại miền Nam và lớn lên ở
vùng quê An Giang sông nước, nên thấm nhuần chất ngọt ngào nữ tính của
con gái miền Tây.
Vẻ đẹp ngọt ngào của Thẩm Thúy Hằng giúp cô vượt qua hơn 2000 thí sinh khác
Thưở nhỏ, Kim Phụng học ở Long Xuyên, nhưng hết tiểu học lại theo chị lên Sài Gòn tu nghiệp.
Từ
khi 16, Kim Phụng đã nổi tiếng là một hoa khôi xinh đẹp trong giới học
sinh Sài Gòn. Nhận thức được điều này, cô gái trẻ đã giấu gia đình tham
gia cuộc thi tuyển diễn viên do hãng điện ảnh Mỹ Vân tổ chức và vượt
qua hơn 2000 thí sinh khác, giành giải nhất.
Sau này, Thẩm Thúy Hằng
kể lại, hồi đó cô không hề được học hành trường lớp về diễn xuất, gia
đình cũng không đồng ý cho theo nghiệp diễn viên, nhưng vì đam mê với
nghề nên bất chấp đi thi và không thể ngờ lại đoạt giải nhất trước hàng
ngàn thí sinh khác.
Ông bà chủ hãng phim Mỹ Vân đã sớm nhận ra tiềm năng tỏa sáng của Kim Phụng nên đổi nghệ danh cho cô thành Thẩm Thúy Hằng và bắt đầu tiến hành các chiến lược lăng xê cô gái trẻ.
Với tài năng thiên phú cùng nhan sắc "chim sa cá lặn", Thẩm Thúy Hằng nhanh chóng vụt sáng ngay sau vai diễn đầu tiên – Tam Nương trong phim Người đẹp Bình Dương.
Vai diễn ghi dấu ấn tới mức, cái tên Người đẹp Bình Dương đã trở thành thương hiệu riêng của Thẩm Thúy Hằng, gắn chặt với sự nghiệp của cô.
Nhiều người còn ví rằng, nếu nước Mỹ có Marylin Monroe thì Việt Nam có Thẩm Thúy Hằng.
Câu nói đó không hề quá lời, vì ở nền điện ảnh Việt Nam khi ấy, không
một nữ diễn viên nào nổi tiếng và sở hữu nhan sắc tuyệt trần như Thẩm Thúy Hằng.
Trừ màu tóc đen thì Thẩm Thúy Hằng
có rất nhiều nét tương đồng với Marylin Monroe về ngoại hình như đôi
môi căng mọng, đôi mắt to sâu thẳm ngọt ngào, cặp lông mày đậm quyến rũ
và đường cong cơ thể nóng bỏng.
Vẻ đẹp đầy đặn, căng tràn sức sống của Thẩm Thúy Hằng được xem là chuẩn mực thời bấy giờ.
Thẩm Thúy Hằng có vẻ đẹp sánh tựa Marylin Monroe
Thẩm Thúy Hằng là chuẩn mực cho vẻ đẹp của người phụ nữ thời bấy giờ
Chưa dừng lại ở đó, Thẩm Thúy Hằng tiếp tục vào vai Chức Nữ trong phim Ngưu Lang Chức Nữ do NSND Năm Châu đạo diễn.
Và đây mới là vai diễn đưa tên tuổi Thẩm Thúy Hằng tới nấc thang cao nhất của danh vọng, đúng như một nhà phê bình từng nói: "Khán
giả không thể quên nàng Chức Nữ đẹp lộng lẫy, sương khói đang bay về
trời trong tiếng hát thánh thót như ngân lên từ những áng mây huyền ảo,
thần tiên trong nhạc cảnh Chức Nữ về trời do Phạm Duy soạn nhạc".
Quả thực, khán giả từ Nam ra Bắc không ai là không biết tới Thẩm Thúy Hằng. Người ta thường nói với nhau: "nghe Khánh Ly, xem Thẩm Thúy Hằng".
Danh tiếng Thẩm Thúy Hằng trải dài từ Bắc vào Nam
Đẳng cấp của một tượng đài với mức cát xê lên tới gần 1 tỷ đồng
Chẳng mấy chốc, Thẩm Thúy Hằng
trở thành minh tinh điện ảnh của Việt Nam được các hãng phim săn đón.
Cô đóng hàng trăm bộ phim khác nhau và hầu như phim nào cũng thành công
vang dội.
Nữ minh tinh cũng sở hữu mức cát xê cao nhất khi ấy,
với 1 triệu đồng cho một vai diễn (tương đương gần 1 tỷ đồng bây giờ).
Cho đến nay, hiếm có nữ diễn viên nào đạt tới mức cát xê này.
Dưới vai trò của một minh tinh màn bạc, Thẩm Thúy Hằng
liên tục tham dự các liên hoan phim quốc tế ở Hongkong, Đài Loan, Thái
Lan, Hàn Quốc, Liên Xô… và đạt các giải thưởng lớn như Nữ diễn viên xuất
sắc tại Liên hoan phim Đài Bắc, Ảnh hậu Á Châu trong Liên hoan phim Á
Châu tổ chức tại Hongkong và Đài Loan năm 1972 - 1974, Nữ diễn viên khả
ái nhất tại Liên hoan phim Moskva và Tasken tại Liên Xô năm 1982...
Với những thành tích đáng kinh ngạc như vậy, tên tuổi Thẩm Thúy Hằng
đã vươn tới tầm châu lục. Nữ minh tinh thực sự là một tượng đài lớn,
một đẳng cấp mà cho tới nay chưa diễn viên nào ở Việt Nam chạm tới.
Thẩm Thúy Hằng đi khắp nơi trên thế giới tham dự liên hoan phim
Có những khi, trong một dàn diễn viên ngoại quốc, chỉ có Thẩm Thúy Hằng được vào vai chính.
Thẩm Thúy Hằng thường xuyên được mời đóng phim cùng diễn viên ngoại quốc
Mỗi diễn viên có một dấu ấn khác nhau, Thẩm Thúy Hằng
cũng vậy. Hình ảnh của cô gắn liền với những tiên nữ có nhan sắc
nghiêng nước nghiêng thành, đẹp tựa Tây Thi, sánh tựa Điêu Thuyền. Cho
đến tận bây giờ cũng chưa có nữ diễn viên nào sống trong lòng khán giả
với nhan sắc diễm lệ như vậy. Công chúng ưu ái gọi cô là "Nữ hoàng của
sân khấu đèn màu".
Vẻ đẹp thoát tục của Thẩm Thúy Hằng
Nữ diễn viên đa năng
Không chỉ diễn xuất giỏi, Thẩm Thúy Hằng
còn tỏ ra đa năng khi tự thành lập hãng phim riêng mang tên mình và sản
xuất được nhiều bộ phim thành công rực rỡ như Nàng, Ngậm ngùi… Trên vai
trò mới, Thẩm Thúy Hằng đã càng cho thấy cô là một người quyền lực và giỏi giang.
Ngoài lĩnh vực điện ảnh, Thẩm Thúy Hằng cũng tham gia các sân khấu kịch, cải lương để trải nghiệm khả năng diễn xuất đa dạng của mình. Ban Thẩm Thúy Hằng là một trong những ban kịch được yêu thích ở Sài Gòn thời gian ấy.
Trong vai trò trưởng ban, cô tỏ ra khá tài năng khi viết kịch bản, dàn dựng và đóng luôn vai chính. Tên tuổi của Thẩm Thúy Hằng trên sân khấu cải lương ngày đó có lẽ chỉ dưới Thanh Nga và một số diễn viên gạo cội khác.
Thẩm Thúy Hằng trong một vai diễn cải lương
Diễn viên đầu tiên dám khỏa thân và đóng cảnh nóng Clip cảnh nóng của Thẩm Thúy Hằng trong phim Điệp vụ tìm vàngKhông chỉ diễn xuất giỏi, Thẩm Thúy Hằng
còn là một nữ diễn viên bản lĩnh và táo bạo. Giữa lúc tư tưởng con
người còn đang khá khắt khe và cổ hủ thì cô đã dám khỏa thân trên màn
ảnh để khoe vẻ đẹp phồn thực của mình.
Không những vậy, Thẩm Thúy Hằng còn đóng cảnh nóng rất đạt, không hề có chút ngại ngần, quê mùa nào. Chỉ cần đạo diễn yêu cầu thế nào thì Thẩm Thúy Hằng sẽ diễn đúng như thế.
Chính sự chuyên nghiệp, cởi mở trong phong cách làm việc này đã khiến Thẩm Thúy Hằng được lòng nhiều đoàn làm phim nước ngoài, giúp cô vươn tầm châu lục.
Và có lẽ, Thẩm Thúy Hằng cũng chính là nữ diễn viên đầu tiên dám khỏa thân và đóng cảnh nóng trên màn ảnh Việt.
Ngoài ra, Thẩm Thúy Hằng
còn là một biểu tượng thời trang dẫn đầu các xu hướng như cuốn khăn
turban, đeo kính mắt mèo, kẻ viền mắt đen, thời trang ethnic… Cô nổi bật
bởi phong cách quý phái.
Và không ngại ngùng đóng cảnh giường chiếu với diễn viên ngoại quốc
Phong cách thời trang dẫn đầu thời đại của Thẩm Thúy Hằng
Bi kịch trên đỉnh cao vinh quang
Đứng trên đỉnh cao của tiền bạc và danh vọng, nhưng cuộc sống cá nhân của Thẩm Thúy Hằng lại khá nhiều bi kịch.
Từ năm 19 tuổi, Thẩm Thúy Hằng
đã phải lấy chồng theo sự dàn xếp của gia đình mà không có tình yêu.
Cuộc hôn nhân này nhanh chóng tan vỡ sau 5 năm, khiến cô phải làm mẹ đơn
thân. Đôi khi vì công việc diễn xuất bận rộn, Thẩm Thúy Hằng không còn thời gian chăm sóc con, khiến cô cảm thấy day dứt.
Sau khi thống nhất đất nước, Thẩm Thúy Hằng
không ra nước ngoài định cư mà vẫn ở lại quê hương. Nhưng điều đó cũng
có nghĩa là cô phải từ chối nhiều lời mời đóng phim hay tham gia các sự
kiện điện ảnh quốc tế, khiến cơ hội nổi tiếng giảm sút.
Tới năm 1970, Thẩm Thúy Hằng
lên xe hoa lần thứ hai với một người đàn ông có vị trí lớn trong xã
hội. Nhưng ông đã qua đời năm 2003, để lại mình cô lẻ loi.
Bi kịch lớn nhất cuộc đời Thẩm Thúy Hằng là hậu quả phẫu thuật thẩm mỹ. Nó khiến khuôn mặt cô bị biến dạng một cách kinh khủng.
Nhiều người cho rằng đó là hệ quả của việc đam mê thẩm mỹ để níu giữ thanh xuân. Nhưng theo một nguồn tin khác, Thẩm Thúy Hằng từng gặp tai nạn nghiêm trọng nên mới phải phẫu thuật khuôn mặt.
Từ một nhan sắc tuyệt trần, nay lại phải mang gương mặt biến dạng, là một nỗi đau tột cùng với Thẩm Thúy Hằng. Cô đã khép lại mọi cánh cửa giao lưu với thế giới bên ngoài, chỉ quanh quẩn trong nhà niệm Phật.
Kể từ đó, công chúng hầu như không còn được trông thấy nữ minh tinh màn bạc xuất sắc của nền điện ảnh Việt Nam nữa.
theo Trí Thức Trẻ
Ưu tư chuyện lương con trai Thường trực Ban Bí thư cao hơn cả Bộ Chính trị
Dân trí “Con trai tớ lương tháng 350 triệu đồng, cộng
lương của mình và cả Bộ Chính trị không bằng. Phải trăn trở chuyện đó” –
đây là câu chuyện của nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí
thư Trần Đình Hoan mà đại biểu Quốc hội chia sẻ để nói về vấn đề cải
cách bộ máy nhà nước…
Bên cạnh lĩnh vực kinh tế, phiên thảo luận tại tổ của các đại
biểu Quốc hội chiều 25/5 cũng ghi nhận nhiều ý kiến mổ xẻ về vấn đề cải
cách hành chính, cải cách bộ máy, công tác cán bộ – một nội dung được
đưa vào báo cáo của Chính phủ.
Đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) cho rằng, nhiều năm qua, Chính phủ
tiến hành cải cách hành chính nhưng kết quả chưa khả quan. Bộ máy quá
cồng kềnh dẫn đến chi thường xuyên quá lớn, trong khi đó chất lượng cán
bộ lại khó đo đếm.
“Trong cuộc gặp của Thủ tướng với các doanh nghiệp mới đây, bầu Đệ ở
Thanh Hóa nói rằng 50% cán bộ, công chức hiện chỉ ngồi chơi xơi nước.
Trước đó cũng có một vị lãnh đạo dẫn ý kiến chuyên gia, cho là 30% người
trong bộ máy hành chính sáng cắp ô đi chiều cắp ô về. Cá nhân tôi thấy
tỷ lệ đó còn cao hơn. Với đội ngũ như vậy thì ban hành chính sách làm
sao tốt được” - ông Vân phát biểu.
Theo ông, chính vì bộ máy thì cồng kềnh nên “cứ bóp trên thì phình
dưới”, nghĩa là giảm đầu mối cơ quan ở trên lại phình chân rết ở dưới,
giảm được người ở cơ quan này thì tăng ở đơn vị khác, chưa phải tinh
giản thật sự.
Theo ông Vân, trọng dụng nhân tài là khâu mấu chốt cho việc phát
triển đất nước. Tuy nhiên, công tác cán bộ đang có vấn đề báo động.
Đại biểu dẫn chứng hiện tượng “cả họ làm quan”, bổ nhiệm “người nhà”,
nhấn mạnh: “Gần đây tôi nghe câu nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ,
bốn đồ đệ. Như vậy là không còn chỗ cho trí tuệ. Đầu tiên là con cháu
họ hàng, sau có tiền, sau nữa là alo gửi gắm, trao đổi, thì làm gì có
chỗ cho nhân tài”.
Ông nhắc đến trường hợp gần đây nhất đang khiến dư luận bất bình là
Giám đốc bệnh viện ở Đồng Tháp bổ nhiệm con trai bị động kinh làm Phó
Trưởng khoa.
Cách tuyển dụng, xây dựng bộ máy như thế nên theo đại biểu, hiện
nhiều cán bộ được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, đứng phát biểu thao thao
bất tuyệt nhưng nói không ai hiểu gì, rời tờ giấy ra là trí tuệ không
thể hiện được. Ông cảnh báo, năng lực người lãnh đạo như vậy mà điều
hành, công việc chỉ có rối loạn.
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) cũng cho rằng, công tác cán bộ có
nhiều sai phạm, nhất là các vụ bổ nhiệm mà một vấn đề gây bức xúc lớn
với dư luận.
“Như vụ bổ nhiệm thần tốc hot girl ở Thanh Hóa gây lùm xùm như vậy mà
bây giờ nghe đâu người này sang New Zealand sống. Đây là điều mà dư
luận rất bức xúc. Tôi đã nói nhiều lần về vấn đề này, khi cán bộ có vấn
đề chưa được làm rõ thì phải hạn chế xuất cảnh, nhưng cuối cùng nhiều
trường hợp ta vẫn để họ rời đi như là một cách trốn chạy trách nhiệm
vậy” – ông Nhưỡng đề cập.
Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 25/5.
Liên quan đến vấn đề công tác cán bộ, cải cách bộ máy, đại biểu Đỗ
Ngọc Thịnh (Khánh Hoà) – Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam chia sẻ
chuyện nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư – Trưởng Ban
Tổ chức Trung ương Trần Đình Hoan (2001-2006) từng kể: “Con trai tớ
lương tháng 350 triệu đồng, cộng lương của mình và cả Bộ Chính trị không
bằng lương của nó. Phải trăn trở chuyện đó”.
Chia sẻ ưu tư của ông Trần Đình Hoan, đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh cho
rằng, qua bao nhiêu năm nay tình hình vẫn chưa thay đổi, khác đi. Và đó
chính là nút thắt cho bài toán cải cách bộ máy.
“Lật lại lịch sử, Toàn quyền Đông Dương xưa không phải lo nuôi cả bộ
máy điều hành toàn xứ mà phân cho các tỉnh tự chủ, tự lo. Còn ta cứ giữ
bộ máy chính trị, hành chính như này, sẽ khó mà giải quyết nổi vấn đề” –
ông Thịnh nói.
Nói lại về chuyện bộ máy vẫn bị cho là cồng kềnh, trì trệ kéo dài
thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân (đại biểu tỉnh Đồng Tháp)
lý giải, nguyên nhân là do việc phân cấp, phân quyền còn quá nhiều vấn
đề. Ví dụ trong ngành nội vụ, để tuyển dụng không qua thi tuyển một công
chức cấp phòng ở huyện phải báo cáo lên Bộ trưởng Nội vụ; trong khi chủ
tịch UBND tỉnh được giao bổ nhiệm đến Giám đốc Sở, không qua Bộ.
Về tinh giản biên chế để thực hiện việc cải cách tiền lương, Bộ
trưởng Nội vụ cho biết, cứ 6 tháng địa phương tổng hợp báo cáo lên trung
ương, Bộ thẩm tra và ngành tài chính thẩm định, rồi căn cứ vào đó cấp
kinh phí.
“Nhiều lần tôi nói là giao cho địa phương làm luôn, Bộ chỉ làm hậu
kiểm, nhưng thực tế có quá nhiều cấp thẩm tra, thẩm định khiến kéo dài
thời gian”, ông Tân nói và cho biết hiện chưa có chế tài trong lĩnh vực
tinh giản biên chế nên “ai không làm cũng không sao”.
Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho rằng, đã đến lúc phải có điều khoản quy định
chế tài xử lý những người không thực hiện việc tinh giản biên chế.
P.Thảo
Lý giải điểm ngập nguy hiểm ở TP.HCM
(PL)- Nước chảy xiết đã cuốn trôi nhiều xe máy, thậm chí cả ô tô. 21
tuyến đường trên địa bàn TP.HCM bị ngập trong trận mưa lớn ngày 20-5.
Quận Thủ Đức (TP.HCM) là địa bàn bị ngập
rất nặng mỗi khi mưa xuống. Đặc biệt, tại quận này có ngã tư Tô Ngọc
Vân - Phạm Văn Đồng thuộc phường Tam Phú được xem là điểm ngập kinh
hoàng nhất. Mỗi khi mưa lớn, nước ngập lênh láng kèm chảy xiết khiến
người dân tại khu vực gần như bị cô lập. Nhiều người chạy xe máy bị té.
Cá biệt, có trường hợp ô tô cũng bị nước cuốn trôi mấy chục mét do một
cơn mưa lớn giữa tháng 5 vừa qua.
Không dám về nhà lúc mưa
Chia sẻ với PV Pháp Luật TP.HCM,
bà Phạm Thị Hoa, nhà 120 Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, cho biết nhiều năm
qua người dân sinh sống trên đường Tô Ngọc Vân phải gồng mình chịu đựng
mỗi mùa mưa đến. “Mưa xuống là y như rằng đường ngập. Mà ở đường này
ngập lớn lắm, nước dâng cao lên tới đùi người lớn, tràn cả vào nhà. Mỗi
khi mưa là chúng tôi không thể đi đâu được, công việc buôn bán vì thế
cũng ế ẩm, khổ sở không sao kể xiết” - bà Hoa nói.
Cùng sinh sống trên đường Tô Ngọc Vân,
ông Phạm Minh Thành, nhà số 405, cho biết: “Đoạn đường tôi ở thì nước
không ngập sâu bằng khu vực giao lộ Tô Ngọc Vân - Phạm Văn Đồng, Tô Ngọc
Vân - Linh Đông. Tuy nhiên, tôi phải đi qua đoạn đường đó để đón cháu
học mầm non. Mỗi khi mưa lớn là tôi không dám chạy xe về nhà mà phải
đứng trú gần trường, chờ nước rút mới dám chở cháu về. Bởi vì rất nhiều
người chạy xe qua khu vực trên đã bị ngã. Một bà hàng xóm gần nhà tôi đi
đón con về bị nước cuốn do chảy xiết khiến đứa con bị ngã xuống, sặc
nước. Tôi thấy nguy hiểm quá nên không dám về nhà lúc mưa”.
Giao lộ Tô Ngọc Vân - Linh Đông nước chảy như thác, cuốn trôi cả người đi xe máy (bên góc trái ảnh). Ảnh: TRUNG THANH
Hệ thống thoát nước quá tải
Giải thích về điểm ngập nặng nhất
TP.HCM, ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng Quản lý thoát nước thuộc trung tâm
chống ngập TP.HCM, cho biết do địa thế đường Tô Ngọc Vân rất dốc nên
mỗi khi mưa lớn, nước thường đổ dồn về điểm giao nhau giữa Tô Ngọc Vân
và Linh Đông. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước tại đây được đầu tư từ
lâu, không đồng bộ, cụ thể là có chỗ lắp đặt đường cống lớn, chỗ nhỏ.
“Thời điểm trước đây, khi dân cư chưa tập trung sinh sống đông đúc thì
hệ thống thoát nước như vậy vẫn đáp ứng được nhu cầu. Tuy nhiên, hiện
tại do sức ép dân số, hệ thống thoát nước trên đã quá tải dẫn đến mưa
lớn xuống nước không thể thoát kịp gây ngập nặng” - ông Long nói.
Trao đổi về giải pháp xử lý điểm ngập,
ông Long cho biết: “Vừa qua, tại cuộc họp tìm giải pháp chống ngập, UBND
TP đã giao UBND quận Thủ Đức lập dự án thoát nước cải tạo rạch Cầu
Ngang và rạch Lùng để khắc phục điểm ngập trên. Được biết dự án cải tạo
rạch Cầu Ngang đã được quận Thủ Đức thi công từ cuối năm ngoái, còn rạch
Lùng thì sắp tới sẽ được thi công. Khi dự án cải tạo hai rạch trên hoàn
thành thì sẽ chấm dứt được tình trạng ngập tại điểm trên”.
Ông Diệp Nguyên Thịnh, Phó Giám đốc Công
ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP, cho biết trong khi chờ các giải pháp
trên, trước mắt công ty sẽ tăng cường lực lượng ứng cứu ở điểm ngập Tô
Ngọc Vân để tránh các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.
Sẽ đặt hệ thống thoát nước mới
Theo trung tâm chống ngập TP.HCM, trước mắt để kịp thời
chống ngập cho khu vực giao lộ Tô Ngọc Vân - Phạm Văn Đồng, Tô Ngọc Vân -
Linh Đông, Khu quản lý giao thông đô thị số 2 (thuộc Sở GTVT TP) sẽ
thực hiện các công trình duy tu, sửa chữa cống hư, đồng thời nâng cấp
đường Tô Ngọc Vân ở những đoạn bị trũng thấp. Bên cạnh đó, UBND quận Thủ
Đức sẽ thực hiện dự án lắp đặt hệ thống cống thoát nước dọc đường ray
tàu lửa từ đường Tô Ngọc Vân đến cống Bảy Bảo để đảm bảo thoát nước cho
khu vực.
________________________
21 tuyến đường trên địa bàn TP.HCM bị ngập trong trận mưa
lớn ngày 20-5, trong đó có điểm ngập dọc đường Tô Ngọc Vân, quận Thủ
Đức. Đây là số liệu báo cáo trung tâm chống ngập TP.HCM vừa gửi UBND TP.
HỒNG TRÂM - TRUNG THANH
Khám phá “quái vật” 300 tấn lần đầu tiên “xuyên lòng” đô thị Sài Gòn
Dân trí Ngày 26/5, máy khiên đào TBM nặng 300 tấn sẽ
đào “xuyên lòng” đất trung tâm Sài Gòn để kết nối nhà ga ngầm Ba Son và
ga Nhà hát TP của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Đây là lần
đầu tiên công nghệ khiên đào TBM được ứng dụng trong thi công công
trình đô thị ở Việt Nam.
Khám phá “quái vật” 300 tấn lần đầu tiên “xuyên lòng” đô thị Việt Nam
Xây dựng đoạn ngầm từ ga Nhà hát TP đến ga Ba Son là gói thầu 1b
thuộc dự án tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Đây là gói thầu vừa thiết
kế vừa thi công, do liên danh Shimizu – Maeda phụ trách. Gói thầu trị
giá hơn 5.000 tỷ đồng và hoàn thành sau 54 tháng thi công.
Công nhân thi công bên trên đoạn ngầm từ ga Nhà hát TP đến ga Ba Son- gói thầu 1b thuộc dự án tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.
Ông Phan Hữu Duy Quốc, Giám đốc Bộ phận phát triển kinh doanh tập
đoàn Shimizu, cho biết máy khiên đào TBM nặng 300 tấn, dài 70m và đường
kính 6,79m. Máy được tháo rời thành 20 khối để vận chuyển về Việt Nam.
Riêng phần khiên đào phía trước nặng 250 tấn. Đây là lần đầu tiên công
nghệ khiên đào được áp dụng trong đô thị Việt Nam.
Phần khiên đào phía trước nặng 250 tấn. (Ảnh: Quốc Anh)
Máy được tháo rời thành 20 khối để vận chuyển về Việt Nam.
Máy khiên đào TBM nặng 300 tấn, dài 70m và đường kính 6,79m.
Đây là lần đầu tiên công nghệ khiên đào được áp dụng trong đô thị Việt Nam.
Theo ông Quốc, nhà thầu đã tìm hiểu và khảo sát rất kỹ địa chất khu
vực đào hầm nên đảm bảo trong quá trình hoạt động sẽ không bị chướng
ngại vật. Máy hoạt động sâu và có khoảng cách an toàn với hành lang bảo
vệ công trình phía trên. Do hoạt động trong lòng đất nên máy không bị
ảnh hưởng bởi thời tiết bên ngoài.
Theo ông Quốc, nhà thầu đã tìm hiểu và
khảo sát rất kỹ địa chất khu vực đào hầm nên đảm bảo trong quá trình
hoạt động sẽ không bị chướng ngại vật. (Ảnh: Quốc Anh)
Do hoạt động trong lòng đất nên máy không bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên ngoài.
Ông Quốc cho biết Ga Nhà hát dài 190m, nằm sâu dưới lòng đất 27m, còn
ga Ba Son dài 240m và sâu 17m. Đơn vị thi công sẽ khoan từ phía ga Ba
Son về ga Nhà hát TP sau đó di chuyển toàn bộ thiết bị trở lại ga Ba Son
để thi công ống ngầm thứ hai.
Đơn vị thi công sẽ khoan từ phía ga Ba Son về ga Nhà hát TP.
Ga Ba Son dài 240m và sâu 17m.
Theo thiết kế, ga Ba Son kết nối với ga Nhà hát TP bằng 2 ống ngầm.
Trong đó, đoạn trong trung tâm thành phố thì 2 ống ngầm sẽ chạy dưới
đường Nguyễn Siêu và được thiết kế kiểu ống trên, ống dưới nên hạn chế
ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật và tòa nhà bên trên. Khi về gần ga Ba Son
2 ống ngầm sẽ chạy lên cao dần song song với nhau.
Theo thiết kế, ga Ba Son kết nối với ga Nhà hát TP bằng 2 ống ngầm.
Ông Nobuyuki Kawai – Giám đốc dự án – cho biết, sáng 26/5, máy khiên
đào TBM sẽ chính thức vận hành, bắt đầu đào đoạn ngầm dài 781m nối ga Ba
Son về ga Nhà hát TP. Máy có khả năng đào 10-12m mỗi ngày, một tháng có
thể đào được 250m. Dự kiến, máy khiên đào TBM sẽ hoàn thành thi công
đoạn ngầm và hoàn trả mặt bằng trong vòng 1 năm.
Sáng 26/5, máy khiên đào TBM sẽ chính thức vận hành.
Không khí làm việc hết sức khẩn trương chuẩn bị cho việc vận hành.
Mọi công tác chuẩn bị đều được đảm bảo trước thời điểm vận hành.
Thiết bị di chuyển các mảnh ghép của ống ngầm.
Bằng hệ thống đường ray, các mảnh ghép ống ngầm được di chuyển nhẹ nhàng vào bên trong vị trí lắp ráp.
Thiết bị hút đất khoan ra ngoài.
Quốc Anh Ảnh và Clip: Phạm Nguyễn
Phiến quân chặt đầu cảnh sát Philippines nguy hiểm ra sao?
Nhóm phiến quân Maute được coi là lực lượng đại diện cho IS ở
Philippines đang ngày càng phô trương thanh thế, thậm chí còn khiến quân
đội Philippines phải dè chừng.
Abdullah Maute (bên trái, hàng đầu), thủ lĩnh nhóm phiến quân Maute ở Philippines.
Theo Japan Times, nhóm phiến quân Maute đã chiếm đóng một khu vực
rộng lớn ở Marawi, sau khi chiến dịch bắt giữ một trong những thủ lĩnh
khủng bố khét tiếng nhất châu Á, Isnilon Hapilon thất bại ngày 23.5.
Giao tranh diễn ra ác liệt vào ngày 24-25.5, các chiến binh Hồi giáo
cực đoan hiện vẫn nắm quyền kiểm soát thành phố. Marawi cách thủ đô
Manila khoảng 1.400km về phía nam. Nhóm phiến quân nguy hiểm
“Philippines đang phải đối mặt với một nhóm khủng bố hết sức nguy
hiểm, có mối liên hệ toàn cầu”, chuyên gia an ninh Rommel Banlaoi nói về
phiến quân Maute.
“Chiến dịch giải phóng Marawi đánh dấu sự thay đổi cơ bản trong cuộc
chiến chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Chúng ta chưa từng chứng kiến
điều này trước đây ở Philippines”.
Philippines từ lâu đã phải đối phó với những nhóm Hồi giáo ly khai
tại Mindanao. Nhưng Manila đều đạt được thỏa thuận hòa bình với các nhóm
chủ chốt và kiềm chế các nhóm khác.
Lá cờ IS xuất hiện tại thành phố Marawi, nơi phiến quân Maute chiếm đóng ở Philippines.
Phiến quân Maute bắt đầu trỗi dậy vào năm 2013, sau vụ đánh bom hộp
đêm ở thành phố Cagayan de Oro giáp với Mindanao, khiến 6 người thiệt
mạng.
Tuy là nhóm Hồi giáo cực đoan mới thành lập nhưng Maute lại hoạt động
hết sức tích cực kể từ năm ngoái. Tháng 9.2016, phiến quân Maute đánh
bom một khu chợ ở quê nhà Davao của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. 14 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ việc này.
Tháng 11.2016, cảnh sát Philippines đập tan âm mưu đánh bom Đại sứ
quán Mỹ ở Manila, tình nghi do phiến quân Maute lên kế hoạch thực hiện.
Nhóm khủng bố này đặt tên theo các thủ lĩnh nhà Maute. Đây là các
phần tử cực đoan người Philippines có mối liên hệ mật thiết đến khu vực
Trung Đông.
Omarkhayan Romato Maute từng sống tại Ai Cập trong khi người anh
trai, thủ lĩnh Abdullah có quãng thời gian theo học ở Jordan và xây dựng
mối quan hệ với những kẻ cực đoan Ả Rập.
Phiến quân Maute nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của IS.
Người anh em thứ ba, Hashim, bị bắt giữ vào năm ngoái nhưng đã trốn thoát khỏi nhà giam ở Marawi.
Năm ngoái, phiến quân Maute tuyên bố trung thành với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và nổi lên thành thế lực đại diện cho IS ở Philippines.
Tháng 10.2016, chuyên gia an ninh khu vực Sidney Jones nói Maute “là
nhóm phiến quân thông minh nhất, được đào tạo bài bản nhất và có mạng
lưới thành viên hết sức phức tạp trong tất cả các nhóm khủng bố thân IS ở
Philippines”.
Maute đặc biệt tinh vi trong việc sử dụng mạng xã hội để thu hút các
sinh viên và giáo viên ở trường Đại học Mindanao gia nhập tổ chức này. Trở thành thế lực đại diện IS ở Philippines
Chính quyền Philippines đến đầu năm nay mới thừa nhận mối liên hệ
giữa phiến quân Maute và IS. Hồi tháng 2, Bộ trưởng Quốc Phòng Delfin
Lorenzana xác nhận thông tin tình báo nói IS tài trợ nguồn lực cho
phiến quân Maute và coi Philippines như một căn cứ của tổ chức khủng bố
này.
Isnilon Hapilon từng được chỉ định là thủ lĩnh IS ở khu vực Đông Nam Á.
Quân đội Philippines không mấy thành công trong những cuộc đụng độ
với phiến quân Maute, dù có số lượng đông đảo hơn, với sự yểm trợ của
máy bay, trực thăng và pháo binh.
“Phiến quân Maute đã chứng minh khả năng phục hồi sau những cuộc giao
tranh ác liệt. Tổ chức này rõ ràng có một thế lực đứng sau nâng đỡ”,
chuyên gia Sidney Jones nói.
Theo quan chức quân đội Philippines, số ượng các chiến binh Maute ước tính vào khoảng 1.000 người.
Điều đáng lo ngại nhất là một trong những nhóm khủng bố lâu đời và
khét tiếng ở Philippines như Abu Sayyaf cũng bắt đầu hợp tác với Maute.
Thủ lĩnh của Abu Sayyaf, Isnilon Hapilon đã liên minh với anh em nhà
Maute và từng bị thương trong đợt không kích hồi đầu năm nay.
Isnilon Hapilon từng được chỉ định là thủ lĩnh chi nhánh IS ở Đông
Nam Á nhưng tên này dường như chỉ tập trung vào các hoạt động cực đoan
địa phương.
Trong khi đó, có những dấu hiệu cho thấy IS đang can thiệp nhiều hơn
và có mối liên trực tiếp đến hoạt động của nhóm phiến quân Maute ở
Philippines.
Việt Nam lên tiếng việc tàu Mỹ tiến gần Đá Vành Khăn ở Trường Sa
17:16 25/05/2017
Người phát ngôn BNG nhấn mạnh lập trường của Việt Nam là tất cả quốc gia
được hưởng quyền tự do hàng hải và hàng không phù hợp luật quốc tế, kêu
gọi các nước đóng góp vì hòa bình.
Trước thông tin tàu Mỹ đi vào vùng 12 hải lý quanh Đá Vành Khăn ở
quần đảo Trường Sa, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng
định:
"Quan điểm cơ bản của Việt Nam là Việt Nam có đầy đủ cơ sở lịch sử và
pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa
cũng như quần đảo Hoàng Sa, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc
tế".
"Là một quốc gia ven Biển Đông và là thành viên của Công ước Liên Hợp
Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS), lập trường nhất quán của Việt Nam là
tất cả quốc gia được hưởng quyền tự do hàng hải và hàng không, phù hợp
với các quy định của luật pháp quốc tế đặc biệt là UNCLOS 1982", bà Lê
Thị Thu Hằng cho biết tại cuộc họp báo chiều 25/5.
Người phát ngôn nói thêm rằng nhân dịp này, Việt Nam tiếp tục đề nghị
tất cả các quốc gia có đóng góp mang tính xây dựng và tích cực, phù hợp
với luật pháp quốc tế nhằm duy trì hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp
luật trên các vùng biển và đại dương.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Tiến Tuấn.
Ngày 24/5, tàu chiến USS Dewey của Hải quân Mỹ đã đi vào vùng 12 hải
lý quanh Đá Vành Khăn ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đây là một
trong số các đá trên Biển Đông bị Trung Quốc chiếm đóng rồi tiến hành
bồi lấp trái phép.
Hoạt động của tàu Mỹ ngày 24/5 đánh dấu lần đầu tiên các cuộc tuần
tra tự do hàng hải để thách thức tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung
Quốc trên Biển Đông được nối lại dưới thời Tổng thống Trump.
Đồ họa thể hiện vị trí của các thực thể Trung Quốc xây dựng phi pháp trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đồ họa: WSJ
Trong những năm nhiệm kỳ của cựu tổng thống Barack Obama, Hải quân Mỹ
thường điều tàu đi qua các khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Cuộc tuần
tra cuối cùng do Tổng thống Obama phê chuẩn diễn ra tháng 10/2016.
Hoạt động này bị gián đoạn nhiều tháng liền từ sau khi ông Trump đắc
cử và trở thành tổng thống Mỹ. Sau 100 ngày đầu trong nhiệm kỳ tổng
thống của ông Trump, không tàu chiến Mỹ nào đi vào vùng 12 hải lý quanh
các đá nhân tạo trên Biển Đông.
Quyết định chưa thách thức tuyên bố chủ quyền mà Trung Quốc tự vẽ ra
trên Biển Đông là một trong những diễn biến thể hiện sự thay đổi đáng kể
trong quan điểm của Tổng thống Trump, trong bối cảnh Washington đang
muốn kết hợp với Bắc Kinh về tình hình Triều Tiên.
Bộ Quốc phòng Mỹ được cho là nhiều lần bác bỏ đề nghị tuần tra ở Biển
Đông khi Tổng thống Trump đang có chiều hướng mềm mỏng với Trung Quốc
để nhờ cậy giúp đỡ về vấn đề Triều Tiên.
Ngoài ra, suy tĩnh mạch còn do bị chèn ép từ bên ngoài bởi một
khiếm khuyết tự nhiên của cơ thể nhưng không thể chữa khỏi bằng cách
điều trị suy tĩnh mạch thông thường.
Giữa năm 2015, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đăng ký với Bộ Y tế
thực hiện kỹ thuật điều trị suy tĩnh mạch do tắc nghẽn bằng can thiệp
nội mạch. Đây là kỹ thuật lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam.
Hội chứng chèn ép tĩnh mạch chậu
Theo ThS.BS.Lê Thanh Phong - Khoa Lồng ngực mạch máu, Bệnh viện Đại
học Y Dược, TP.HCM, trong cơ thể người, động mạch dẫn máu từ tim đến
nuôi các cơ quan, sau đó máu sẽ theo tĩnh mạch để quay trở về tim. Đa
phần, động mạch và tĩnh mạch sẽ đi song song nhau, trừ một vài nơi động
mạch bắt chéo với tĩnh mạch.
Ở phần bụng dưới, động mạch chủ bụng ở vị trí ngang rốn sẽ chia ra
thành 2 nhánh để đưa máu xuống 2 chân và tương tự, tĩnh mạch 2 chân đi
lên đến vị trí này cũng sẽ hợp lại thành một ngay phía trước cột sống
thắt lưng. Như tên gọi của mình, động mạch chậu phải sẽ đập theo nhịp
tim và do đó tĩnh mạch chậu trái sẽ bị tác động theo cơ chế “trên đe
dưới búa”. Nếu nhịp tim trung bình là 75 lần/phút, tính đến thời điểm 30
tuổi, tĩnh mạch chậu trái đã chịu va đập như thế đến khoảng 1 tỉ 200
triệu lần.
Sử dụng thực phẩm hằng ngày, thuốc uống... có
thể tích tụ nhiều độc tố trong cơ thể, vì vậy, việc thanh lọc cơ thể là
điều nên làm. Dưới đây là những cách thanh lọc cơ thể hiệu quả, theo naturalnews.
Hậu quả là hiển nhiên, tĩnh mạch chậu vốn mềm mại sẽ biến đổi, mô
quanh tĩnh mạch và thành tĩnh mạch sẽ xơ hóa, lòng tĩnh mạch sẽ hẹp lại,
có thể xuất hiện nhiều màng ngăn, mạng xơ sợi hoặc nặng hơn là tắc hoàn
toàn. Dòng máu tĩnh mạch chảy về tim sẽ chậm lại hoặc bị gián đoạn, làm
ứ đọng máu ở chân và gây nên các triệu chứng của bệnh suy tĩnh mạch mạn
tính.
Sự bất thường giải phẫu này do bác sĩ May và Thurner ghi nhận đầu
tiên vào năm 1957 và sau đó Cockett mô tả các triệu chứng liên quan vào
năm 1965 và do đó được gọi là hội chứng Cockett ở châu Âu hay
May-Thurner ở Mỹ.
Bệnh có xu hướng tấn công nữ giới
Hội chứng chèn ép tĩnh mạch chậu phần lớn gặp ở phái nữ (80%) và
các triệu chứng thường khởi phát vào khoảng 20 - 50 tuổi. Các nghiên cứu
gần đây cho thấy tỷ lệ này tăng theo tuổi, tình trạng tạo màng ngăn,
mạng xơ sợi trong lòng tĩnh mạch chậu từ 22 - 33% và tỷ lệ tĩnh mạch
chậu bị chèn ép từ bên ngoài ở các mức độ khác nhau lên đến 66 - 88%.
Điều không may là không phải tất cả các trường hợp chèn ép tĩnh
mạch chậu đều có biểu hiện triệu chứng. Các thương tổn này thường yên
lặng, và một số sẽ đột ngột nặng lên khi có thêm các yếu tố bất thường
khác về hồi lưu tĩnh mạch chi dưới. Có thể vì thế, biểu hiện đầu tiên
của bệnh thường xuất hiện sau phẫu thuật, sau khi mang thai, sau thời
gian nằm liệt gường hay khi phải làm việc ở tư thế đứng trong thời gian
dài...
Cận thị, cũng như các tật khúc xạ (viễn thị,
loạn thị) có thể được phẫu thuật mà không cần phải động chạm vào mắt,
tạo vạt giác mạc. Phương pháp này vừa được Bệnh viện Mắt TP.HCM áp dụng
đầu tiên tại Việt Nam.
Cách phát hiện
Bác sĩ Phong cho biết hội chứng chèn ép tĩnh mạch chậu biểu hiện
giống như suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới, hay hội chứng giãn tĩnh mạch
vùng chậu hoặc nặng hơn là huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới cấp tính.
Suy tĩnh mạch chi dưới mạn tính. Các nghiên cứu cho thấy có từ 2 -
5% người bị suy tĩnh mạch chân trái có nguồn gốc từ hội chứng chèn ép
tĩnh mạch chậu. Ở nhóm người bệnh này, điều trị suy giãn tĩnh mạch theo
cách thông thường sẽ không bao giờ khỏi bệnh. Bệnh biểu hiện bằng tình
trạng đau nhức chân, chủ yếu ở chân trái kèm các cảm giác khó chịu khác
như mỏi, nặng, cảm giác kiến bò, chuột rút... tăng lên khi đi đứng và
giảm đi khi nằm kê chân cao hay mang vớ áp lực, kèm theo tình trạng phù
chân, gân xanh đỏ nổi dưới da hoặc có thể loét ở cổ chân.
Hội chứng giãn tĩnh mạch vùng chậu. Do đường dẫn máu chính bị hẹp
hay gián đoạn nên máu sẽ phải đi qua các nhánh tĩnh mạch nhỏ để về tim,
hậu quả là các tĩnh mạch nhỏ ở vùng bụng sẽ quá tải và giãn to gây nên
hội chứng đau mạn tính vùng bụng dưới kèm theo các triệu chứng kích
thích đường tiểu tiện, đại tiện và sinh dục.
Bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới cấp tính. Có hơn phân nửa số
người bệnh bị huyết khối tĩnh mạch sâu cấp tính chân trái có hội chứng
chèn ép tĩnh mạch chậu, và tỷ lệ huyết khối tĩnh mạch sâu ở chân trái
cao hơn chân phải gấp 5 lần. Bệnh thường khởi phát đột ngột với tình
trạng đau và phù ở chân trái tăng dần, đi kèm các tĩnh mạch mới nổi lên ở
vùng đùi và bẹn. Đây là một bệnh rất nguy hiểm, có thể gây tử vong đột
ngột do cục máu đông di chuyển về tim gây tắc động mạch phổi hay nhẹ hơn
là tình trạng suy tĩnh mạch hậu huyết khối với phù, đau chân và lở loét
về sau.
Mặc dù các công cụ tìm kiếm trên internet không thể
thay thế cho một bác sĩ, nhưng đôi khi nó lại rất hữu ích đối với chúng
ta, nhất là trong trường hợp 'không biết tỏ bày cùng ai'.
Phương pháp điều trị
Trước đây hội chứng chèn ép tĩnh mạch chậu được điều trị bằng phẫu
thuật. Đây là một phẫu thuật lớn, phức tạp, mất nhiều máu và gây đau
đớn. Ngày nay, với sự phát triển của can thiệp nội mạch, hội chứng này
có thể điều trị khỏi qua một vết đâm kim vào tĩnh mạch đùi. Phần tĩnh
mạch bị chèn ép sẽ được nong ra và sau đó được đặt stent vào lòng mạch.
Khi dòng máu về tim không còn bị cản trở, các hậu quả do sự chèn ép gây
ra sẽ không xuất hiện hoặc cải thiện đáng kể khi đã xảy ra.
Việc áp dụng thành công phương pháp nong và đặt stent điều trị hội
chứng chèn ép tĩnh mạch chậu mở ra một hướng mới cho việc điều trị các
bệnh lý liên quan đến tĩnh mạch khác như hội chứng hậu huyết khối, hội
chứng tắc tĩnh mạch chủ trên, hội chứng phù áo khoác...
Dân trí Ban Bí thư Trung ương Đảng nhận định, nguyên Bí
thư Tỉnh uỷ Bình Định Nguyễn Văn Thiện có trách nhiệm về việc bổ nhiệm
cán bộ không đúng quy định, tham gia việc cổ phần hoá cảng Quy Nhơn
không thông qua tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Ban Bí thư quyết định thi
hành kỷ luật ông Thiện với hình thức cảnh cáo.
Thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng nêu rõ, ngày 25/5/2017,
tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì
của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét báo cáo của UB Kiểm tra
Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên Uỷ viên
Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định (báo cáo số
77-BC/UBKTTW, ngày 28/4/2017).
Ban Bí thư đã thảo luận, phân tích toàn diện các vi phạm của ông Nguyễn Văn Thiện đưa ra những kết luận cụ thể.
Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định
Nguyễn Văn Thiện (trái) và nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Võ Kim Cự tại
một cuộc họp kỷ niệm 55 năm kết nghĩa của 2 tỉnh vào tháng 5/2015 (ảnh:
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định).
Ban Bí thư đánh giá, thời gian giữ cương vị Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định
nhiệm kỳ 2010 – 2015, ông Nguyễn Văn Thiện đã có nhiều đóng góp trong
quá trình phát triển của địa phương.
Tuy nhiên, qua báo cáo kết quả giải quyết đơn tố cáo của Uỷ ban Kiểm
tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy, trên cương vị là người đứng đầu,
ông Thiện có trách nhiệm trong việc bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm đối với
cán bộ không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn và không đúng quy định.
Ông Thiện cũng có khuyết điểm khi thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ký
văn bản đề nghị Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
về cổ phần hoá Cảng Quy Nhơn không thuộc trách nhiệm của tỉnh, không
thông qua tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo Quy chế làm việc của Tỉnh
uỷ.
Ban Bí thư nhận định, những vi phạm của ông Nguyễn Văn Thiện đã ảnh
hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông, cần áp dụng hình thức
kỷ luật theo Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về
xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
Theo Ban Bí thư, quá trình kiểm điểm, đã thấy rõ được các vi phạm,
khuyết điểm và trách nhiệm, đồng thời tự nhận hình thức kỷ luật trên
cương vị người đứng đầu.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; căn cứ Quy định số 181
của Bộ Chính trị và kết quả kiểm điểm, xem xét kỷ luật, Ban Bí thư bỏ
phiếu kín 100% thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với nguyên
Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Nguyễn Văn Thiện. P.Thảo
Dân trí Ngọc mang súng ngắn đi đòi nợ. Khi con nợ không
chịu trả tiền, Ngọc liền rút súng ra bắn. Rất may, người này né được và
lao lên ô tô tháo chạy. Ngọc tiếp tục lấy xe máy đuổi theo truy sát con
nợ.
Chiều 25/5, Cảnh sát 113 tỉnh Đồng Nai đã truy đuổi, bắt khẩn cấp
Phạm Tấn Ngọc (23 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) khi người này sử dụng súng
bắn người trong quá trình đi đòi nợ.
Khẩu súng ngắn của Ngọc bị lực lượng chức năng thu giữ.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h cùng ngày, Ngọc chở 1 người
khác (chư rõ lai lịch) mang theo khẩu súng ngắn đến một quán nước mía
thuộc khu phố 3, phường An Bình, TP. Biên Hòa (Đồng Nai) để gặp một
người tên Huy đòi tiền nợ.
Khi gặp nhau, giữa 2 bên xảy ra cãi cọ do Huy không chịu trả tiền.
Sau một lúc lời qua tiếng lại, bất ngờ Ngọc rút súng ra bắn Huy. Lúc
này, Huy né được phát súng đầu tiên và nhanh chóng lên xe ô tô chạy
trốn. Chưa chịu buông tha con nợ, Ngọc tiếp tục lấy xe mô tô đuổi theo
truy sát Huy.
Vụ việc nhanh chóng được báo cho Cảnh sát 113 Đồng Nai. Qua đó, cơ
quan chức năng đã tiến hành truy bắt các đối tượng. Trong quá trình truy
đuổi, xe máy của Ngọc đã va chạm với ô tô của Huy và ngã xuống đường.
Ngay sau đó, Cảnh sát 113 liền ập tới khống chế, bắt giữ Ngọc đưa về
Công an phường An Bình lập biên bản vụ việc.
Qua kiểm tra khẩu súng cho thấy đây là loại súng dạng Ru lô, trong
súng có 6 viên đạn, trong đó có 1 viên đã được bắn. Theo lực lượng công
an, đây là súng bắn đạn bi với hình thức kích hoạt bằng ga và có tính
sát thương rất cao. Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, Ngọc khai
nhận mua khẩu súng và số đạn trên với giá 7 triệu đổng.
Tối cùng ngày, vụ việc đã được bàn giao cho Công an TP Biên Hòa điều tra làm rõ.
Vĩnh Thủy
Vì sao lãnh đạo quận 1 ngưng xuống đường "giải cứu" vỉa hè?
Lãnh đạo các phường của Quận 1 sẽ đảm trách nhiệm vụ tổ chức lại trật tự đô thị, giải tỏa lấn chiếm vỉa hè
Những ngày vừa qua, một số báo đưa tin UBND Q.1 ra văn bản yêu cầu
ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Q.1 tạm dừng xuống đường dọn dẹp trật tự
lòng lề đường. Tuy nhiên lãnh đạo Q.1 cho biết không có chuyện này, Q.1
vẫn tiếp tục triển khai các chiến dịch "giải cứu" vỉa hè quyết liệt.
Báo Giao thông đã trao đổi với ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Chánh văn phòng
UBND Quận 1 về vấn để này. Không có chuyện cho thuê vỉa hè Ông có thể cho biết vì sao những ngày vừa qua không thấy lãnh đạo
Q.1 xuống đường cùng đội quản lý trật tự đô thị dẹp lấn chiếm vỉa hè?
Trong những ngày trước và sau lễ 30/4 và 1/5, dự báo tình hình an
ninh chính trị tại Q.1 có thể diễn biến phức tạp, lãnh đạo Quận ủy và
UBND Q.1 đã chỉ đạo tạm dừng việc ra quân lập lại trật tự đô thị của
Đoàn liên ngành cấp quận để tập trung lực lượng cho việc đảm bảo tình
hình an ninh chính trị trên địa bàn quận nếu có tình huống phát sinh.
Thực tế, công tác tổ chức lại trật tự đô thị vẫn tiếp tục thực hiện
trên địa bàn quận. Song chương trình này được giao lại cho UBND 10
phường thực hiện nhằm nâng cao tính chủ động trong hoạt động quản lý
trật tự đô thị của lãnh đạo cấp cơ sở. Vậy có hay không chuyện Q.1 lấy lại vỉa hè rồi cho thuê như tin đồn thưa ông?
Việc cho thuê lại vỉa hè như một số báo đưa tin là không đúng. Việc
cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè được UBND Q.1 thực hiện đúng theo
quy định tại Quyết định 74/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của UBND TP.HCM
ban hành Quy định về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn
thành phố.
Lệ phí được thể hiện trên giấy phép là lệ phí thu khi cấp giấy phép
sử dụng tạm thời vỉa hè theo quy định tại Quyết định 964/QĐ-UB ngày
24/12/1991 của UBND TP về việc điều chỉnh giá biểu thu lệ phí khai thác
đất công, chợ, đường phố, bến bãi, cảng... Lệ phí này được UBND Q.1 nộp
toàn bộ vào ngân sách nhà nước thông qua tài khoản của Chi cục Thuế Q.1.
Do vậy, UBND Quận 1 khẳng định đây không phải là cho thuê lại vỉa hè mà
là thực hiện theo quy định pháp luật. Quận 1 hỗ trợ người dân chuyển đổi ngành nghề Khoảng vài tuần trở lại đây, trên địa bàn quận xảy ra tình trạng
tái chiếm vỉa hè, Quận 1 đã chỉ đạo thế nào để chấn chỉnh tình hình này?
Công tác lập lại trật tự đô thị đã được UBND Quận giao lại cho UBND
của 10 phường chủ động thực hiện. Hiện nay, đa số các tuyến đường trên
địa bàn quận đã có các tổ giám sát tình hình trật tự đô thị. UBND Q.1 đã
chỉ đạo UBND 10 phường yêu cầu các tổ giám sát tăng cường kiểm tra,
giám sát, báo cáo và xử lý dứt điểm tình trạng tái lấn chiếm trên tuyến
đường phụ trách như một số báo đưa tin. Vậy, tới đây Quận 1 có giải pháp gì để quản lý vỉa hè đi vào chiều sâu, tránh hình thức, phong trào?
Chúng tôi sẽ thực hiện nhiều biện pháp vừa mang tính chất tuyên
truyền, giáo dục ý thức vừa đảm bảo an sinh xã hội, vừa thể hiện sự kiên
quyết, chấp hành nghiêm pháp luật.
Các phường tiếp tục có cơ chế hỗ trợ, sắp xếp với các hộ nghèo, cận
nghèo đang buôn bán hàng rong theo hướng đào tạo nghề, giới thiệu việc
làm, vận động chuyển đổi nghề nghiệp; Giới thiệu lao động phổ thông vào
làm việc tại các doanh nghiệp. Đề xuất tái bố trí buôn bán hàng rong tại
các khu buôn bán tập trung. Các trường hợp không sắp xếp được vị trí
buôn bán, Quận sẽ rà soát, đề xuất trợ cấp trong khoảng thời gian nhất
định để họ tìm kiếm việc làm.
Bên cạnh đó, sẽ bố trí lực lượng thường xuyên chốt giữ chống tái lấn
chiếm vỉa hè, giao các Chi hội Cựu Chiến binh, Chi hội Phụ nữ, Chi đoàn
Khu phố đảm nhận xây dựng các tuyến đường xanh – sạch – đẹp – văn minh.
Ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống camera giám sát, quản lý và xử
lý ở những địa bàn phức tạp (VD: đường Hoàng Sa, Phạm Ngũ Lão…).
UBND Quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học sắp xếp, bố trí khu
vực nhà xe, nơi đưa đón học sinh trong khuôn viên, không cho dừng, đậu
xe dưới lòng đường. Thử nghiệm miễn phí xe đưa, rước học sinh bằng nguồn
kinh phí xã hội hóa đảm bảo an toàn cho các em, giảm ùn tắc giao thông. Cảm ơn ông!
Khai trương khu ẩm thực “hàng rong” cuối tháng 5
UBND thành phố đã cho phép UBND Q.1 thực hiện Đề án khu ẩm thực
thí điểm kinh doanh có thời gian trên tuyến đường Nguyễn Văn Chiêm và
tại Công viên Bách Tùng Diệp… Hiện tại, UBND Q.1 đã thống nhất sắp xếp
các hộ nghèo, cận nghèo đang buôn bán hàng rong trên địa bàn phường Bến
Nghé buôn bán tại hai khu vực trên, dựa trên cơ sở đề xuất của UBND
phường. Đồng thời đã tổ chức khám sức khỏe và tập huấn vệ sinh an toàn
thực phẩm, phân loại rác thải tại nguồn, giao tiếp ứng xử phổ biến cách
thức hoạt động, nội quy hoạt động và cho ký bản cam kết tại Trung tâm Y
tế dự phòng Q.1 cho các hộ dân dự kiến bố trí kinh doanh tại khu ẩm thực
trên. UBND Q. 1 đang chỉ đạo các đơn vị hoàn tất công tác chuẩn bị để
khai trương khu ẩm thực vào cuối tháng 5/2017.
Vụ bán đấu giá nhà “bầu” Kiên: Tố cáo hàng loạt vi phạm của Chi cục Thi hành án quận 10
Ngày
24.5, Đoàn kiểm tra của Tổng Cục thi hành án dân sự đã tổ chức buổi
làm việc sau những đơn thư tố cáo, khiếu nại của bà Đặng Ngọc Lan
(vợ “bầu” Kiên) về việc "lùm xùm" của Chi cục Thi hành án quận 10,
TPHCM trong bán đấu giá nhà số 5 Hồ Biểu Chánh, quận Phú Nhuận của
vợ chồng “bầu” Kiên. Tại buổi làm việc này, người đại diện của bà
Lan đã tố cáo hàng loạt vấn đề liên quan đến Chi cục Thi hành án
quận 10, TPHCM.
Nhà vợ chồng "bầu" Kiên ở số 5 Hồ Biểu Chánh. Ảnh: C.H
Theo
biên bản buổi làm việc, ông Phùng Thế Huân (đại diện cho bà Lan) đã tố
cáo các sai phạm của chấp hành viên và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành
án dân sự quận 10, TPHCM gồm: Chi cục Thi hành án quận 10 tiếp nhận ủy
thác, ra quyết định thi hành án và tổ chức thi hành án trái pháp luật;
Tống đạt các văn bản, thông báo về thi hành án không đúng quy định của
pháp luật; Thẩm định tài sản trái quy định.
Xác định phần tài sản của đồng sở hữu
chung đó là bà Lan và “bầu” Kiên, chấp hành viên đã tự ý xác định phần
sở hữu của bà Lan trong khối tài sản chung với ông Kiên mà không thông
báo cho bà Lan biết, không thực hiện đúng quy định tại Điều 74 Luật Thi
hành án dân sự.
Người đại diện của bà Lan cho rằng: “Chi
cục Thi hành án quận 10, TPHCM đã tự ý xác định tài sản nhà, đất tại số
5 Hồ Biểu Chánh, quận Phú Nhuận không thể phân chia được là không có cơ
sở, vì đến nay chưa có cơ quan nào có thẩm quyền xác định tài sản nhà,
đất số 5 Hồ Biểu Chánh là không thể phân chia được”.
Ngoài ra, Chi cục Thi hành án quận 10,
TPHCM còn bị tố đến Tổng cục Thi hành án là bán đấu giá tài sản trái quy
định. Nghiêm trọng là việc ông Nguyễn Mạnh Hùng vừa là người đại diện
ký hợp đồng thẩm định giá, vừa là người đại diện ký hợp đồng bán đấu
giá, ông Hùng cũng chính là người có vai trò đấu giá viên điều hành
phiên đấu giá với tài sản số 5 Hồ Biểu Chánh của vợ chồng “bầu” Kiên...
Đoàn kiểm tra đã ghi nhận toàn bộ ý kiến
của đại diện vợ “bầu” Kiên và cho biết, Đoàn kiểm tra sẽ báo cáo lãnh
đạo Tổng cục Thi hành án xem xét, giải quyết theo quy định của pháp
luật.
Lao động
Ngôi nhà trắng tinh khôi ở Hà Nội được báo Mỹ xuýt xoa khen ngợi
Mới đây,
chuyên trang về kiến trúc Home Design Lover của Mỹ vừa đăng tải một bài
viết về ngôi nhà có tên Cocoon House ở Hà Nội với nhận xét tích cực và
không thiếu những lời khen dành cho kiến trúc sư.
Ngôi nhà
nằm trong một khu biệt thự liền kề đang bị bỏ hoang nhưng nổi bật hơn
hẳn với màu sơn trắng tinh khôi và thiết kế độc đáo.
Kiến trúc
sư đã khéo léo lấy ý tưởng từ những tấm bê tông lỗ chắn trong phong cách
kiến trúc thời bao cấp, cách điệu và biến nó thành thiết kế đương đại
đẹp mắt.
Cocoon House nổi bật và đẹp một cách đầy “e ấp” như có một tấm vải ren xinh đẹp phủ lên.
Kiến trúc
sư khéo léo sử dụng đèn vàng thay vì đèn ánh trắng thông thường để tạo
hiệu ứng cho ngôi nhà trở nên lung linh hơn khi đêm xuống.
Khối bê tông này không chỉ trang trí cho ngôi nhà thêm nổi bật mà còn giúp lấy ánh sáng tự nhiên cho các không gian bên trong.
Khuôn viên của ngôi nhà có một khu vườn nhỏ, chủ nhà có thể trồng rau hoặc hoa, cây cảnh.
Phòng khách ấm cúng.
Phòng ăn đơn giản nhưng hiện đại và tinh tế.
Phòng ngủ chính ở tầng 2 trở nên thoáng rộng và sáng sủa hơn nhờ lớp tường bê tông lỗ chắn.
Bên trong nhà, từ màu sơn tới nội thất cũng lấy màu trắng làm chủ đạo.
Nhà tắm ốp đá toàn bộ, tạo cảm giác sang trọng và sạch sẽ.
Phòng làm việc
Theo Nguyễn Bình (Theo Home Design Lover) (Dân Việt)
Đẹp lệch chuẩn, những mỹ nhân này vẫn toả sáng ngời ngời giữa showbiz Việt
Không cần da trắng tinh, chiều cao khủng,... những mỹ nhân Vbiz này vẫn
đang từng bước xây dựng được hình ảnh của mình trong lòng công chúng.
Quan niệm về cái đẹp đối với người Á đông thường tuân theo một vài
chuẩn mực như đôi chân dài thẳng tắp, mũi cao, mặt V-line, da trắng,...
thế nhưng vẫn có rất nhiều mỹ nhân trong showbiz Việt lệch ra khỏi khuôn
khổ chung này. Và tất nhiên, họ vẫn toả sáng, vẫn ghi được dấu ấn riêng
trong lòng khán giả.
Đâu
nhất thiết phải là chân dài mới có thể vụt sáng giữa lòng showbiz, nếu
không tin thì Chi Pu, Midu, Khởi My, Nhã Phương,... chính là minh chứng!
Thoạt nhìn, ai cũng sẽ bảo rằng Chi Pu là một cô nàng đẹp hoàn hảo. Thế nhưng, thực ra nữ diễn viên này sở hữu chiều cao 1m63.
Tuy
nhiên, khi đứng cạnh Phạm Hương, vẻ rạng rỡ của Chi Pu có thể lấn át
mọi thứ. Bên cạnh đó, cô nàng còn đang chinh phục khán giả với tài năng
và sự chăm chỉ của mình. Chi Pu đã thử sức qua rất nhiều lĩnh vực như
diễn viên, ca sĩ, MC, nhà sản xuất phim,... và đều đạt được thành công.
Nhã
Phương cũng không phải là cô nàng sở hữu chiều cao khủng trong showbiz.
Với chiều cao 1m63 ngang với Chi Pu, Nhã Phương cũng đã và đang toả
sáng trong showbiz với hàng loạt những vai diễn truyền hình và điện ảnh
ăn khách.
Khởi
My cũng chỉ sở hữu chiều cao 1m60 nhưng lại là ngôi sao sở hữu lượng
người hâm mộ đông đảo nhất trên mạng xã hội. Để có được sự yêu quý này,
chắc chắn Khởi My không nhờ đến chiều cao, đôi chân dài mà chinh phục
khán giả bằng giọng hát cũng như sự dễ thương của mình.
Tương
tự, Midu cũng chỉ sở hữu chiều cao 1m60 nhưng thử sức ở nhiều lĩnh vực
để thoát khỏi danh xưng hot girl đình đám một thời của mình.
Cô
nàng Hoà Minzy sở hữu chiều cao hạn chế chỉ 1m55 nhưng cũng đang xây
dựng được vị trí của mình trong thị trường âm nhạc nói riêng và làng
giải trí nói chung.
Ai bảo showbiz chỉ có chỗ cho những cô nàng da trắng như Ngọc Trinh?
"Da
trắng" mới là chuẩn đẹp đã là xưa rồi. Nước da ngăm đen khoẻ khoắn của
Thanh Hằng vẫn giúp cô toả sáng giữa showbiz. Trở thành một trong những
chân dài được chú ý bậc nhất làng mẫu Việt Nam và toả sáng ra cả thế
giới.
Nước da của Thanh Hằng khiến cô nổi bật giữa dàn mẫu trắng tinh như nhau trong làng giải trí.
Hà Anh cũng là một trong những siêu mẫu sở hữu nước da ngăm đen đầy cá tính.
Nước da này khiến cho cô nổi bật và xây dựng được thương hiệu riêng trong làng mốt Việt.
Minh Triệu cũng theo đuổi lan da rám nắng thay vì nước da trắng sáng như nhiều mỹ nhân khác.
Minh
Tú từng gây tranh cãi với nước da nâu và đôi môi căng mọng. Nhưng ít ai
biết, rất nhiều ngôi sao quốc tế cũng chạy theo trào lưu này.
Chuẩn mắt hai mí bồ câu rất hiền cũng cũ rồi, mắt một mí cũng có thể tự tin hút hồn người hâm mộ.
Ngô
Thanh Vân là một trong những mỹ nhân sở hữu đôi mắt một mí. Đây gần như
không phải chuẩn của cái đẹp với một người phụ nữ nhưng cô vẫn đạt được
rất nhiều thành tựu ở nhiều lĩnh vực.
"Đôi
mắt một mí" Xuân Lan cũng oanh tạc rất nhiều sàn diễn thời trang. Cô
hiện còn là người hướng dẫn catwalk cho các siêu mẫu trong những sự kiện
thời trang lớn.
Trước
khi rời showbiz để chăm lo cho tổ ấm nhỏ của mình, Ngọc Quyên cũng là
chân dài toả sáng trong làng mốt Việt. Có một điểm chung với Ngô Thanh
Vân hay Xuân Lan đó là cô cũng sở hữu đôi mắt một mí đầy cuốn hút.
Vòng một căng tròn đúng là chuẩn của cái đẹp, nhưng "chỉ đúng thôi chưa đủ"!
Tăng Thanh Hà luôn xếp đầu tiên trong danh sách những mỹ nhân có vòng một kém đầy đặn.
Thế
nên Hà Hồ, Hà Tăng là những minh chứng rõ nhất cho nhận định: Không
phải cứ vòng một đồ sộ thì mới nổi bật trong làng giải trí.
Sốc: Ronaldo thừa nhận trốn thuế, dễ nhận án tù 5 năm
Ngay sau khi Lionel Messi kháng cáo bất thành án phạt 21 tháng tù treo
khi cùng cha mình trốn 4,1 triệu euro tiền thuế trong giai đoạn
2007-2009, đến lượt đại kình địch của anh là Cristiano Ronaldo cũng đang
đối diện nguy cơ tù tội lớn vì gian lận tài chính.
Video Ronaldo ghi bàn mở tỉ số trong chiến thắng của Real trước Malaga để đăng quang La Liga mùa này:
Nối gót Messi, Ronaldo hóa “siêu sao trốn thuế”, dễ dính án tù 5 năm
Tờ Marca vừa đưa ra một thông tin gây sốc khi dẫn ra báo cáo của Bộ
Tài chính Tây Ban Nha (GESTHA) đã hợp tác với Cơ quan Thuế vụ nước này
và xác nhận về việc Cristiano Ronaldo đã trốn đóng khoảng từ 8-15 triệu euro tiền thuế trong giai đoạn 2011-2013.
Ronaldo có thể phải ngồi tù 5 năm nếu bị buộc tội trốn thuế
Theo luật pháp hiện hành của xứ sở đấu bò, một công dân sẽ bị truy tố
và xác định là tội phạm vi phạm luật hình sự nếu trốn thuế thu nhập cá
nhân số tiền vượt quá 600.000 euro. Cũng theo đó, án phạt tù giam từ 2-6
năm. Riêng với trường hợp của Ronaldo, một người đại diện của GESTHA tiết lộ rằng siêu sao mang áo số 7 của Real Madrid có thể sẽ bị tuyên án 5 năm tù ở tòa.
Tuy nhiên, GESTHA cũng đã chia sẻ về một số tình tiết có thể giúp Ronaldo
giảm nhẹ tội danh “tày trời” mà mình mắc phải. Theo đó, CR7 đã thừa
nhận hành vi gian lận tài chính của mình và đồng ý trả toàn bộ số tiền
đã trốn thuế và tiền phạt tù giam trong vòng 15 tháng, đồng thời kêu gọi
các cố vấn tài chính của mình hợp tác để điều tra nhằm giảm án cho anh.
Báo cáo của GESTHA và Cơ quan Thuế vụ Tây Ban Nha cũng lên án cái gọi
là đạo luật Beckham khi cho phép những cầu thủ nước ngoài ký hợp đồng
chơi cho một CLB ở xứ sở đấu bò từ năm 2009 trở về trước như Cristiano
Ronaldo và David Beckham trước đây sẽ bị đánh thuế thu nhập cá nhân thấp
hơn.
Và rõ ràng điều này sẽ làm thất thu không nhỏ ngân quỹ của nước này
và khiến các cơ quan Tài chính, thuế vụ xứ sở đấu bò rất không hài lòng.
Trước thông tin Ronaldo có thể bị khép án 5 năm tù vì trốn thuế thông
qua việc lập “công ty ma” ở quần đảo Virgin – một “thiên đường thuế”,
đại kình địch của anh là Messi cũng nhận tin không vui.
Tiền đạo mang áo số 10 của Barca và cha của mình – ông Jorge Horacio
Messi đã bị Tòa án Tây Ban Nha bác đơn kháng án sau khi từng bị xử án tù
(dạng quản chế theo kiểu tù treo). Với phán quyết mới nhất từ cơ quan
tư pháp, Messi bị y án 21 tháng quản chế không giam giữ và phải nộp 1,5
triệu euro tiền phạt. Còn với cha anh thì được giảm xuống còn 15 tháng
tù triệu và nộp phạt 1,3 triệu euro. Bồ Đào Nha dự Confederations Cup: Có Ronaldo, Pepe – bỏ quên “người hùng” Euro
Như đã biết, ĐT Bồ Đào Nha
sau chức vô địch Euro lần đầu tiên trong lịch sử vào hè năm ngoái trên
đất Pháp đã chính thức có vé dự Confederations Cup (Cúp Liên đoàn các
châu lục) – giải đấu tiền World Cup vào hè năm nay.
Ở giải đấu diễn ra từ 17/6 – 2/7, nhà ĐKVĐ châu Âu sẽ nằm chung bảng A
với đội chủ nhà Nga, ĐKVĐ châu Đại Dương New Zealand và ĐKVĐ Bắc Trung
Mỹ Mexico.
Ronaldo đã có chức vô địch Euro ngọt ngào cùng ĐT Bồ Đào Nha hè năm ngoái
ĐT Bồ Đào Nha cũng vừa công bố danh sách 23 cầu thủ sẽ cùng HLV
trưởng Fernando Santos bay sang xứ sở bạch dương dự Confederations Cup
hè này. Theo đó, 2 siêu sao của Real Madrid là tiền đạo Cristiano
Ronaldo và trung vệ Pepe vẫn có tên. Tiền vệ Bernardo Silva sau một mùa
giải đại thành công cùng Monaco với chức vô địch Ligue 1 và vào bán kết
Champions League đã có tên, cùng với đó là tài năng trẻ Renato Sanches,
dù cầu thủ này không được trọng dụng ở Bayern Munich.
Trong khi đó, đáng tiếc là tiền đạo Eder – người hùng của Bồ Đào Nha
với bàn thắng duy nhất ở hiệp phụ trận chung kết giúp “Seleccao” hạ chủ
nhà Pháp 1-0 tại trận chung kết trên sân Stade de France năm ngoái đã
không có tên trong danh sách dự Confed Cup lần này.
Eder - "Người hùng" chung kết Euro 2016 bị bỏ quên trong danh sách ĐT Bồ Đào Nha dự Confed Cup tháng tới ở Nga
Danh sách 23 cầu thủ ĐT Bồ Đào Nha dự Confed Cup 2017: - Thủ môn: Rui Patricio, Beto (Sporting), José Sa (Porto). - Hậu vệ: Nelson Semedo (Benfica), Cédric Soares
(Southampton), Pepe (Real Madrid), Bruno Alves (Cagliari), Luis Neto
(Zenit), José Fonte (Borussia Dortmund), Eliseu (Benfica). - Tiền vệ: William Carvalho (Sporting), Danilo
Pereira (Porto), Joao Moutinho (Monaco), Pizzi (Benfica), Joao Mario
(Inter Milan), André Gomes (Barcelona), Adrien Silva (Sporting),
Bernardo Silva (Monaco). - Tiền đạo: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Ricardo Quaresma (Besiktas), Gelson Martins (Sporting), André Silva (Porto), Nani (Valencia).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét