Nghi phạm Lê Lâm Hưng (áo kẻ vuông) vừa bị bắt giữ. Ảnh: TK
Cụ thể, theo thông tin từ công an tỉnh Trà Vinh, chiều 6/5, cơ quan
công an đã bắt giữ được nghi phạm Lê Lâm Hưng (SN 1988, quê quán Khoái
Châu, Hưng Yên; hộ khẩu thường trú tại Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh).
Hưng là kỹ sư điện, hiện đang công tác tại Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3
và đăng ký tạm trú tại khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà
Vinh.
Để thực hiện vụ cướp ngân hàng, nghi phạm đã dùng súng giả mua ở TP
Hồ Chí Minh để làm hung khí gây án. Còn chiếc xe máy dùng làm phương
tiện gây án, nghi phạm khai mượn của một người bạn.
Nghi phạm bịt mặt xông vào cướp ngân hàng
Dẫn giải nghi phạm Lê Lâm Hưng đi thu hồi vật chứng. Ảnh: PT
Hiện tại, công an tỉnh Trà Vinh cùng lực lượng Cục cảnh sát hình sự
(C45) Bộ Công an đang khám xét một số nơi lưu trú theo lời khai của nghi
phạm để thu hồi những tang vật liên quan trong vụ cướp. Thông tin ban
đầu, số tiền Việt Nam đồng nghi phạm cướp tại ngân hàng được cất giấu
tại nơi làm việc và số tiền 35.900 USD được cất giấu tại nhà riêng.
Trước đó, lúc 15h52, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục cảnh sát
hình sự, Bộ Công an (C45) đã xác nhận với phóng viên Dân trí, lực lượng
công an đã bắt được nghi phạm thực hiện vụ cướp tại ngân hàng
Vietcombank chi nhánh TX.Duyên Hải, Trà Vinh.
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cũng xác nhận ông đang ở nơi lực lượng công an bắt nghi phạm cướp ngân hàng.
Dự kiến, sáng mai (7/5), cơ quan điều tra sẽ họp báo thông tin chi tiết về vụ việc.
Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 16h30 chiều 26/4, nhân viên Ngân
hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Duyên Hải (tại đường
Điện Biên Phủ, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) bất ngờ khi
bị một đối tượng bịt mặt xông vào cửa rồi uy hiếp lấy đi hơn 2 tỷ đồng
gồm: khoảng 1,580 tỷ tiền mặt và 35.900 USD. Thời điểm trên, nhân viên
ngân hàng tất toán tiền trong ngày và không có khách hàng giao dịch.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, hàng trăm cảnh sát đã được tung đi các
nơi truy xét, rà soát những người nghi vấn. Trên các tuyến quốc lộ,
đường liên xã, bến phà ra vào khu vực Duyên Hải với các huyện lân cận
cũng được cảnh sát kiểm soát chặt chẽ. Đồng thời, Công an tỉnh Trà Vinh
đã phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, hỗ trợ cảnh sát truy
bắt thủ phạm gây ra vụ cướp ngân hàng.
Cận cảnh tên cướp dùng súng, bịt mặt xông vào ngân hàng cướp hơn 2 tỷ đồng
Nguyễn Dương - Minh Giang
Nước Pháp chuẩn bị sang trang mới
Thứ Bảy, 06/05/2017, 09:55:43
Hai ứng cử viên Emmanuel Macron và Marine Le Pen. (Ảnh: AFP)
NDĐT
- Vào tối mai 7-5, nước Pháp sẽ có người kế nhiệm Tổng thống sắp mãn
nhiệm François Hollande. Dù ai trong hai ứng cử viên Emmanuel Macron và
Marine Le Pen là người chiến thắng để lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới,
nước Pháp sẽ bước vào một kỷ nguyên mới về mô hình chính trị, kinh tế -
xã hội. Kết quả cuối cùng sẽ do đa số cử tri lựa chọn, đó là mô hình
của nước Pháp mở rộng hay co cụm.
Cơn địa chấn
chính trị đã xảy ra ở vòng 1, ngày 23-4, khi hai chính đảng Xã Hội (PS)
và Những người Cộng hòa (LR) bị loại sau mấy thập kỷ luân phiên nắm
quyền. Chính những trào lưu mới chống hệ thống là nguyên nhân dẫn tới sự
vắng mặt của hai phe tả, hữu ở vòng 2. Hàng loạt vấn đề mới như thất
nghiệp do toàn cầu hóa, làn sóng nhập cư và khủng bố đã khiến người dân
Pháp rơi vào tâm trạng lo ngại, bất mãn kéo dài. Hai chính đảng PS và LR
không giải quyết được tình trạng trì trệ kéo dài và nội bộ chia rẽ sâu
sắc. Kết quả, họ đã dành lá phiếu để đưa hai ứng cử viên không thuộc hệ
thống chính trị truyền thống vào trận chung kết để lựa chọn người lãnh
đạo mới cho nền kinh tế lớn thứ hai khu vực Eurozone. Cuộc đối đầu của hai mô hình phát triển, hợp tác
Chưa bao giờ nước Pháp đứng trước thời khắc có nhiều tâm trạng như
bây giờ: hồi hộp xen lẫn lo lắng vì cuộc bỏ phiếu vòng 2 vào ngày mai sẽ
quyết định không chỉ tương lai của nước Pháp mà cả Liên hiệp châu Âu
(EU). Dù kết quả các thăm dò mới nhất cho thấy, ứng cử viên trung dung
Emmanuel Macron có khả năng vượt qua ứng cử viên cựu hữu với tỷ lệ phiếu
cách biệt là 62 - 38% hoặc 63 - 37%, tuy nhiên cảnh báo về khả năng xảy
ra "cơn sóng thần" vẫn chưa hết.
Hai ứng cử viên tổng thống Pháp 2017 có quan điểm hoàn toàn khác nhau
về các vấn đề: chính trị, kinh tế - xã hội của Pháp, châu Âu, chính
sách nhập cư, đối ngoại. Ông Emmanuel Macron chủ trương lãnh đạo "một
nước Pháp vững mạnh trong EU bền vững và thịnh vượng", còn bà Marine Le
Pen cho rằng mình là tiếng nói đại diện cho những người lao động Pháp bị
tác động tiêu cực từ tiến trình toàn cầu hóa, chống sự lệ thuộc của
Pháp vào châu Âu. Từ đầu đến cuối chiến dịch tranh cử, bà Marine Le Pen
luôn khẳng định đặt quyền lợi của người Pháp lên trên hết và cho rằng
nước Pháp bị suy yếu vì hội nhập kinh tế. Vì vậy, nếu đắc cử, bà sẽ thực
hiện nay chính sách bảo hộ, đóng cửa biên giới để ngăn chặn các phần tử
cực đoan, đánh thuế hàng nhập khẩu, hạn chế người lao động nước ngoài
để giữ việc làm cho người Pháp. Cụ thể hơn là "lấy lại" chủ quyền về về
tiền tệ, lập pháp, lãnh thổ và kinh tế", đồng thời tổ chức trưng cầu dân
ý như nước Anh để đưa nước Pháp ra khỏi EU.
Quan điểm xuyên suốt trong chương trình hành động của bà Marine Le
Pen là: tái lập chủ quyền cho nước Pháp trên nhiều lĩnh vực. Bà cho rằng
nước Pháp phải ra khỏi EU, ra khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu, từ
bỏ đồng euro thì mới có cơ may lấy lại được sự cường thịnh. Tất cả những
biện pháp này trái ngược với tinh thần của EU nhưng vẫn thu hút được
rất đông người ủng hộ để giành quyền vào vòng chung kết.
Trong khi đó, ứng cử viên Emmanuel Macron, người sáng lập phong trào
Tiến bước, có lập trường là: châu Âu là một dự án vì tự do và thịnh
vượng chung và vì hòa bình, do đó nước Pháp sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực nếu
tách ra. Ứng cử viên này khẳng định quyết tâm đẩy mạnh tiến trình hội
nhập của EU theo hướng tự do, trong đó thị trường đóng vai trò cốt yếu,
đồng thời đề cập đến yêu cầu phải cải tổ guồng máy thì EU mới vững mạnh
hơn được.
Bà Marine Le Pen cho rằng, nếu ra khỏi EU, nước Pháp sẽ không phải
đóng góp nhiều tỷ euro (19 tỷ euro trong năm 2016) cho ngân sách chung
của khối này, không phải chi tiền cho chương trình tiếp nhận người nhập
cư. Nhưng thực tế, nông dân Pháp và doanh nghiệp Pháp nhận lại được
những khoản trợ cấp rất lớn từ EU. Ứng cử viên này có cách nhìn trái
ngược hẳn về đời sống kinh tế - xã hội của Pháp và hội nhập. Bà Marine
Le Pen cho rằng, tự do đi lại và giao thương là nguyên nhân dẫn đến
"thảm họa kinh tế" hiện nay của nước Pháp, vì vậy chính sách đóng cửa sẽ
mang lại sự hồi phục kinh tế và quyền lợi cho người Pháp. Trong khi đó
với ông Macron, chìa khóa đem lại thịnh vượng cho nước Pháp chính là hội
nhập, mở cửa. Vì vậy, không chỉ cử tri Pháp mà cả các nước EU đều cho
rằng nếu bà Marine Le Pen đắc cử sẽ là "cơn ác mộng".
Hai ứng cử viên cũng có quan điểm đối chọi nhau về chính sách đối
ngoại trong một thế giới đa cực. Cách giải quyết cũng như vai trò của
Pháp đối với các hồ sơ như vấn đề Syria, chống IS, hay NATO khác hẳn
nhau. Theo bà Marine Le Pen, Pháp cần hợp tác với Nga để tiêu diệt lực
lượng Hồi giáo cực đoan, tiến hành đối thoại với chính quyền của Tổng
thống Syria. Còn ông Macron cho rằng, chính sách ngoại giao của Nga gây
ra nhiều rủi ro và Tổng thống Assad phải ra đi thì tình hình ở Syria mới
được cải thiện. Với khối NATO, bà Marine Le Pen muốn Pháp ra khỏi khối
này, còn ông đề nghị chỉ tiến hành can thiệp khi lợi ích của Pháp bị đe
dọa. Điểm duy nhất mà hai ứng cử viên có sự tương đồng là Pháp không nên
can thiệp vào các cuộc xung đột không liên quan đến nước này. Tương quan lực lượng trước giờ G
Các hoạt động vận động cử tri đã chính thức chấm dứt kể từ nửa đêm
5-5 và ứng cử viên Emmanuel Macron vẫn đang ở thế thượng phong. Tuy
nhiên, nước Pháp vẫn bị chia rẽ, có quan điểm khác nhau khi lựa chọn ứng
cử viên của "nước Pháp trên hết" hay "nước Pháp hội nhập, duy trì trong
EU". Cử tri ủng hộ bà Marine Le Pen chủ yếu là thanh niên và người lao
động ở các vùng nông thôn, trong khi đó ông Macron có được sự hậu thuẫn
rộng rãi của giới chính trị, tầng lớp tri thức, trung lưu.
Cũng như cuộc bầu cử năm 2002, đại diện của FN đã vào chung kết nhưng
diễn biến trước ngày bầu cử 7-5 có khác so với lần trước. Khi ông
Jean-Marie Le Pen lọt vào vòng 2, tất cả các đảng phái đều liên kết lại
để kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho ông Jacques Chirac nhằm ngăn chặn phe cực
hữu lên nắm quyền. Kết quả là ông Jacques Chirac đã thắng áp đảo với tỷ
lệ 82,21 - 17,79%.
Các thành viên trong chính phủ gồm cả Tổng thống sắp mãn nhiệm
François Hollande, các đảng phái tả, hữu và kể cả hai ứng cử viên bị
loại ở vòng 1 gồm François Fillon và Benoit Hamon đã khẳng định sẽ bỏ
phiếu cho ông Emmanuel Macron. Nhiều tập đoàn lớn cũng đưa ra lời cảnh
báo về thảm họa kinh tế có thể xảy ra nếu cử tri ủng hộ chủ trương của
ứng cử viên cựu hữu. Xã hội dân sự, các tổ chức công đoàn, các nghệ sĩ,
nhà khoa học và các cơ quan truyền thông cũng đồng loạt ra lời kêu gọi
cử tri đi bỏ phiếu cho ứng cử viên Macron để ngăn chặn ứng cử viên FN.
Tương lai của EU phụ thuộc rất lớn vào kết quả vòng 2 nên lãnh đạo
các nước châu Âu và thế giới đã lên tiếng ủng hộ ứng cử viên trung dung
Emmanuel Macron để duy trì những giá trị cấp tiến và vai trò của nước
Pháp trong EU và trên thế giới. Chỉ có ông Jean-Luc Mélenchon, về thứ tư
ở vòng 1, không tuyên bố bỏ phiếu hay kêu gọi cử tri của mình bỏ phiếu
cho ông Macron, mà chỉ nói đừng bỏ phiếu cho bà Marine Le Pen vì đó sẽ
là "sai lầm tai hại" đẩy nước Pháp rơi vào tình trạng rối ren, không lối
thoát.
Trái ngược với sự ủng hộ rộng rãi của cả hệ thống chính trị dành cho
ông Macron, bà Marine Le Pen không có được sự hậu thuận của các đảng
lớn. Lãnh đạo một số đảng nhỏ như bà Christine Boutin, Chủ tịch đảng Dân
chủ Công giáo, kêu gọi bỏ phiếu cho ứng cử viên FN nhưng chủ yếu vì lý
do "không thích" ứng cử viên Macron. Sự hậu thuẫn đáng kể nhất là liên
minh với đảng cánh hữu dân tộc chủ nghĩa "Nước Pháp đứng lên" với cam
kết, nếu đắc cử, sẽ dành chức thủ tướng cho ông Nicolas Dupont-Aignan,
người có 4,73% phiếu ủng hộ ở vòng 1.
Một vấn đề khác được nhiều người quan tâm là khối đoàn kết của các
lực lượng chính trị cũng như các tổ chức công đoàn bị chia rẽ, không
được huy động mạnh mẽ như năm 2002. Trái ngược với cảnh biểu dương lực
lượng với sự tham gia của hàng triệu người trên cả nước cách đây 15 năm,
vào đúng ngày Quốc tế Lao động 1-5 để kêu gọi tẩy chay ứng cử viên của
FN, năm nay cũng diễn ra tuần hành nhưng không còn vũ bão như lần trước.
Dù có khẩu hiệu "cản đường Marine Le Pen" nhưng một số tổ chức công
đoàn không dứt khoát kêu gọi các thành viên bỏ phiếu cho ứng cử viên
Emmanuel Macron. Chính vì vậy, ứng cử viên của FN không bị tẩy chay
quyết liệt như năm 2002. Yếu tố dẫn đến bất ngờ vẫn còn
Kể từ khi nền Cộng hòa thứ năm của Pháp ra đời, vòng 2 bầu cử tổng
thống thường là cuộc đối đầu truyền thống giữa hai ứng cử viên tả, hữu.
Vào năm 2002, ứng cử viên đảng cực hữu Mặt trận Dân tộc (FN) Jean-Marie
Le Pen đã bất ngờ vượt qua Thủ tướng đảng Xã Hội Lionel Jospin để lọt
vào vòng 2 gặp Tổng thống cánh hữu mãn nhiệm Jacques Chirac. Năm nay,
đại diện của FN, bà Marine Le Pen - con gái của ông Jean-Marie Le Pen,
đã lặp lại được kỳ tích đó. Tuy nhiên, năm 2002, đa số cử tri Pháp, kể
cả bên cánh tả (tuy đối với một số người là miễn cưỡng) đã không ngần
ngại dồn phiếu cho ông Chirac để ngăn phe cực hữu lên nắm quyền.
Không dẫn đầu như dự báo trước khi diễn ra vòng 1, ứng cử viên Marine
Le Pen không có được lợi thế về tâm lý để bước vào vòng 2 dù kết quả
thăm dò cho thấy, tỷ lệ cử tri trung thành của FN có ý định bỏ phiếu còn
rất cao. Màn trình diễn mờ nhạt của ứng cử viên FN trong cuộc tranh
luận trực tiếp tối 3-5 trên truyền hình đã làm gia tăng khoảng cách tỷ
lệ ủng hộ dự báo.
Theo kết quả thăm dò ý định bầu do hãng Elabe công bố ngày 5-5, ứng
cử viên Emmanuel Macron có thể giành được 62% phiếu bầu so với 38% của
ứng cử viên Marine Le Pen. Kết quả của hãng Ipsos Sopra-Steria cũng gần
tương tự như vậy, ở mức 61,5% - 38,5%. Khoảng cách điểm ở mức cao nhưng
tỷ lệ vắng mặt có thể đạt kỷ lục, từ 22 - 28%. Chính vì vậy, đây là yếu
tố có thể dẫn đến kết quả khác so với dự đoán.
Đối với một bộ phận cử tri, ông Macron là ứng cử viên đại diện cho
tầng lớp những người thành đạt và giàu có của nước Pháp. Họ đã tuyên bố
đi bỏ phiếu cho ông nhằm ngăn chặn nguy cơ lên nắm quyền của đảng cực
hữu FN chứ không phải bị thuyết phục bởi chương trình hành động của ứng
cử viên này. Dù từng đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Kinh tế, kinh nghiệm
lãnh đạo cũng như thành tích của ông Macron cũng chưa có gì nổi bật vì
kinh tế Pháp không thoát khỏi tình trạng trì trệ, dẫn dến tỷ lệ thất
nghiệp rất cao. Kết quả cũng phụ thuộc vào tỷ lệ cử tri vắng mặt có lợi
cho đại diện của FN hay không, tức là tỷ lệ vắng mặt cao nhưng đa số đi
bầu để ủng hộ bà Marine Le Pen.
Hơn thế nữa, lãnh đạo các đảng phái lớn như đảng Xã hội và đảng Những
người Cộng hòa kêu gọi bỏ phiếu cho ứng cử viên Macron vì "nghĩa vụ
Cộng hòa" nhưng cũng nhằm mục đích chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội vào
tháng 6. Bên cạnh đó, mặt trận chung chống đảng cực hữu năm nay bị chia
rẽ so với năm 2002. Thăm dò dư luận cũng cho thấy, có khoảng 2/3 cử tri
ủng hộ đảng "Nước Pháp bất khuất" không có ý định đi bầu hay bỏ phiếu
trắng và chỉ có khoảng 35% dự kiến bầu cho ông Macron. Tỷ lệ không đi bỏ
phiếu của cử tri cánh hữu cũng ở mức 1/4.
Các nhà phân tích cho rằng tỷ lệ vắng mặt cao chỉ giúp ứng cử viên
Marine Le Pen rút ngắn khoảng cách vì chỉ có thêm phiếu ủng hộ mới tăng
khả năng giành thắng lợi cho đại diện cuả FN. Đối với ứng cử viên
Emmanuel Macron, một chiến thắng áp đảo sẽ là tín hiệu tích cựu để triển
khai các kế hoạch hành động trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Điều mà cả hai
ứng cử viên đang hy vọng là có được thật nhiều lá phiếu từ những cử tri
ủng hộ các ứng cử viên đã bị loại ở vòng 1 và những người còn do dự chưa
biết chọn ai.
Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp lần này liện tục bị bao trùm bởi những
diễn biến căng thẳng, bất ngờ và khắc nghiệt. Tâm lý chủ quan cho rằng
chiến thắng đã nằm trong tầm tay cũng đã xảy ra với ứng cử viên Macron
ngay sau khi kết thúc vòng 1, khi để đối thủ "đánh úp", tiếp cận cử tri
trước một bước ngay tại thành phố quê hương của mình vào ngày 26-4. Cơ
hội để ứng cử viên Emmanuel Macron lớn hơn rất nhiều so với bà Marine Le
Pen, tuy nhiên vẫn còn đó bài học về Brexit hay bầu cử ở Mỹ. Ứng cử
viên Emmanuel Macron vẫn phải chờ đến tối 7-5 mới biết mình sẽ là Tổng
thống Pháp trẻ nhất hay không.
KHẢI HOÀN
Không để kẻ quay clip đánh phụ nữ xem thường pháp luật
06/05/2017 09:34
(NLĐO) – Xông vào nhà người khác, quay clip đánh 3 phụ nữ rồi lên
facebook thách thức dư luận. Đây được cho là hành vi xem thường pháp
luật...
Liên quan đến vụ nhóm người lạ xông vào hành hung 3 phụ nữ đang ở
trong một căn hộ ở quận 2, TP HCM, kèm theo việc quay clip tung lên mạng
xã hội đã tạo ra một sự phẫn nộ lớn trong dư luận.
Ngỡ như vụ
việc sẽ được cơ quan công an xử lý đến nơi, đến chốn. Nhưng ngày 4-5 và
5-5, Phan Sơn Hùng (Ngụ quận Gò Vấp; Chủ facebook Phan Hùng) thường
xuyên lên facebook live stream nói rằng mình đúng khi quay clip đánh
người và cho rằng nhóm phụ nữ kia là sai.
Hình ảnh nhóm phụ nữ bị nhóm thanh niên xông vào phòng hành hung. Ảnh cắt từ clip
Đã
có rất nhiều lời bình luận tỏ ra sự hoang mang vì sao luật pháp không
trừng trị kẻ vi phạm pháp luật. Thiết nghĩ hiện nay danh tính chủ nhân
của trang facebook đăng tải clip lên đã rõ nên việc tiến hành điều tra
vụ việc hoàn toàn nằm trong tầm tay - nghiệp vụ của cơ quan cảnh sát
điều tra (CSĐT) sở tại.
Cơ quan CSĐT cần làm rõ danh tính kẻ chủ
mưu cùng các đồng phạm, làm rõ động cơ và mục đích của những kẻ tham gia
tham gia tấn công các nạn nhân cũng như chủ đích của kẻ quay clip toàn
bộ diễn biến của vụ hành hung rồi phát tán lên mạng xã hội.
Phan Sơn Hùng (chủ facebook Phan Hùng; ngụ quận Gò Vấp) những ngày qua thường xuyên lên mạng xã hội thách thức dư luận
Qua
diễn biến của vụ việc do clip đăng tải, tôi cho rằng nhóm người thực
hiên việc hành hung các nạn nhân nêu trên là có chủ đích, đã có kế hoạch
tổ chức nên ra tay với thủ đoạn côn đồ, đánh đập các nạn nhân nữ rất
quyết liệt và dã man.
Hành vi của các đối tượng nêu trên theo bộ
luật Hình sự hiện hành không những đã xâm phạm gia cư bất hợp pháp, gây
rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích mà còn quay đăng clip lên
mạng để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm các nạn nhân, đã thách thức pháp
luật, gây bức xúc cho dư luận tạo điều kiện cho các thế lực phản động
thù địch tìm cách xuyên tạc gây hoang mang bất ổn cho người dân mà hệ
lụy của nó liên quan đến tình hình an ninh chính trị và TTXH là điều cần
phải nói đến.
Hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam với kỷ cương đề
ra "Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ, không ai bị tước đoạt
tính mạng trái luật. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể,
được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm".
Do đó
tôi khẳng định rằng bất luận với mọi lý do nào, giả sử cho dù các nạn
nhân nêu trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật đi chăng nữa – thì quyền
điều tra truy tố, xét xử, áp dụng hình phạt thuộc về các cơ quan pháp
luật có thẩm quyền. Tuyệt đối không có bất cứ cá nhân tập thể nào có thể
tự cho mình cái quyền được hành xử theo kiểu "thế thiên hành đạo" như
trong phim, truyện võ hiệp vậy, đây là hành vi của những kẻ côn đồ bất
chấp kỷ cương trật tự xã hội xem thường pháp luật.
Tôi kiến nghị
cơ quan CSĐT sở tại cần khẩn trương khởi tố vụ án và tiến hành điều tra
làm rõ toàn bộ sự thật vụ việc nhằm nghiêm trị thích đáng những kẻ côn
đồ nêu trên và loại trừ những manh nha của các đối tượng khác với những
hành động tương tự. Mục đính tạo niềm tin vững chắc cho người dân, dư
luận xã hội an tâm tin tưởng đến trật tự kỷ cương phép nước - pháp luật
hiện hành. * Bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của một luật sư công tác tại TP HCM
Luật sư Nguyễn Tri Đức, Đoàn Luật sư TP HCM
Cô gái trẻ bị đập đầu và cướp xe ngay trước cửa nhà trong đêm ở Sài Gòn
Khi cô gái đang mở cửa để vào nhà thì 2 nam thanh niên điều khiển xe máy
chạy lại gần. Bất ngờ, 1 người dùng cây gỗ đánh vào đầu khiến nạn nhân
bất tỉnh. Cả 2 cướp chiếc xe máy cùng nhiều tài sản rồi tẩu thoát.
Ngày 6/5, Đội CSGT Chợ Lớn thuộc phòng CSGT
đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường
7, quận 11 cho biết vừa bàn giao 2 đối tượng là Lâm Văn Ngoãn (SN1989,
ngụ tỉnh Cà Mau) và Trần Quang Trung (SN 1993, ngụ tỉnh Sóc Trăng, cùng
tạm trú tại quận 8) cho Công an Bình Tân để tiếp tục điều tra về hành vi "Cướp tài sản".
Nạn nhân là Nguyễn Thị Kim Thùy (SN 1996, ngụ quận Bình Tân).
Tang vật được lực lượng chức năng tìm thấy
Theo
điều tra ban đầu, khoảng 0h30 cùng ngày, Thùy điều khiển xe máy tay ga
nhãn hiệu Airblade mang BKS 59H1-522.. về tới trước nhà ở phường Bình
Hưng Hòa A, quận Bình Tân.
Khi cô gái đang mở cửa để vào
nhà thì 2 nam thanh niên điều khiển xe máy chạy lại gần. Bất ngờ, 1
người dùng cây gỗ đánh vào đầu khiến Thùy bất tỉnh. Cả 2 cướp chiếc xe
máy cùng nhiều tài sản rồi tẩu thoát. Sau đó, Thùy hô hoán và báo công
an địa phương.
Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình
Hưng Hòa A, quận Bình Tân phối hợp cùng các lực lượng Cảnh sát hình sự,
Cảnh sát trật tự, Cảnh sát giao thông truy xét các đối tượng gây án.
Chiếc xe máy mà các đối tượng đã lấy trộm
Thông
qua bộ đàm từ trực ban của phòng CSGT đường bộ và đường sắt về thông
tin 1 vụ cướp xe máy xảy ra ở quận Bình Tân, Đội CSGT Chợ Lớn đang làm
nhiệm vụ ở khu vực quận 11 tiếp nhận thông tin và tiến hành đề cao cảnh
giác, chú ý phát hiện phương tiện lưu thông trên đường.
Đến
3h20 cùng ngày, Đội CSGT Chợ Lớn phát hiện 1 chiếc xe như nhận dạng ở
địa chỉ số 91 đường Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11 do 2 thanh niên
điều khiển di chuyển về giao lộ Lý Thường Kiệt – Hồng Bàng. Đội đã tìm
cách chặn chiếc xe lại kiểm tra hành chính.
Bằng
nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định 2 đối tượng chính là người
đã gây ra vụ cướp nên đã khống chế bắt giữ đưa về Công an phường 7, quận
11. Tại trụ sở Công an, tiến hành kiểm tra, lực lượng thu giữ các vật
dụng như: chiếc xe máy tay ga, 4 chiếc ĐTDĐ, 2 giấy Đăng ký xe cùng
nhiều tài sản khác.
Cả 2 khai nhận đã thực hiện vụ cướp
tài sản của cô gái trẻ và đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị CSGT
phát hiện bắt giữ. Hiện Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.
Khu vực cháu Đông cứu bạn đuối nước và chìm dưới nước vì kiệt sức
Trong những ngày qua, người dân xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
vẫn còn bàng hoàng trước cái chết của 2 cháu bé Trần Đức Đông (SN 2007)
và cháu Nguyễn Thị Huyền Nhi (SN 2008) cùng trú tổ 3, thôn 2, xã Long
Tân. Đồng thời, người dân cũng không ngớt lời ca ngợi hành động cao cả
hy sinh bản thân để cứu bạn đuối nước của cậu bé Trần Đức Đông.
Theo thông tin từ người gia đình nạn nhân và người dân, vào khoảng 14
giờ chiều ngày 1-5 cháu Đông cùng 5 người bạn trong xóm rủ nhau ra chùa
Thanh Tân trong xóm (cách nhà khoảng 200 mét) chơi. Sát bên chùa là hồ
nước Nông trường 9. Do thời tiết nóng nực nên cả nhóm rủ nhau xuống hồ
tắm.
Trong quá trình tắm, các cháu đã vô tình rơi vào hố sâu. Do là người
biết bơi nên cháu Đông đã cố hết sức cứu được 4 người bạn lên bờ, trong
đó có người em trai ruột của Đông. Còn một bạn là Nguyễn Thị Huyền Nhi
(SN 2008) đang kêu cứu ở phía xa bờ, mặc dù đã thấm mệt, nhưng Đông
không ngần ngại tiếp tục bơi ra để cứu bạn. Tuy nhiên, do quá mệt cùng
với cháu Nhi trong trong tình trạng kiệt sức, quằn quại dưới nước nên đã
ôm chặt cháu Đông cùng nhau chìm dưới hồ nước.
Những người bạn còn lại hoảng loạn chạy về kêu mọi người xuống cứu.
Khoảng nửa tiếng sau, nhiều người dân có mặt tại hiện trường và tìm thấy
2 cháu Đông và Nhi và đưa đến trạm xá địa phương cấp cứu, nhưng đã quá
muộn.
Bố mẹ cháu Đông kể lại vụ việc
Di ảnh cháu Trần Đức Đông
Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng hành động quên mình để cứu bạn bè của cháu
Đông đã khiến người dân cảm động. Ông Nguyễn Khắc Mẫn, Trưởng thôn 2, xã
Long Tân, cho biết cháu Đông hiện là học sinh trường tiểu học Long Tân.
Hoàn cảnh gia đình cháu khó khăn, không có đất đai để sản xuất, bố mẹ
đi làm thuê để kiếm kế sinh nhai qua ngày, đã vậy, bố mẹ cháu còn nuôi
ông nội bị tâm thần, khó khăn chồng chất khó khăn. Hai năm qua, bố mẹ
cháu mượn sổ đỏ nhà ngoại vay ngân hàng mua 4 con bò giống để nuôi.
Nhưng thật không may, 3 con bị chết và nợ ngân hàng chồng chất. Trước
tình cảnh khó khăn đó, chính quyền thôn đã xin phép lãnh đạo xã vận động
tại thôn quyên góp được một số vốn để hỗ trợ gia đình cháu Đông.
Ông Nguyễn Đức Chúc, Chủ tịch UBND xã Long Tân, huyện Phú Riềng, cho
biết chính quyền và người dân địa phương rất cảm kích trước hành động
của cháu Đông.
TTO - Chiều 6-5, Cơ quan cảnh
sát điều tra Công an Q.1, TP.HCM cho biết ba nghi can có liên quan tới
vụ đập phá quán kem Nhãn tại số 2 đường Trương Hán Siêu, P.Đa Kao, Q.1
đã ra đầu thú, khai nhận hành vi ban đầu.
Các đối tượng tham gia vụ đập phá quán kem đầu thú và làm việc tại Công an Q.1, TP.HCM - Ảnh: Tự Sang
Trước đó, Công an Q.1 đã bắt giữ một đối tượng và thông báo truy tìm nhóm đối tượng còn lại.
Ba đối tượng ra đầu thú trong ngày 6-5 là Lư Vịnh Quân (29 tuổi), Đào
Duy Hưng (27 tuổi), Đào Duy Phong (23 tuổi, em ruột Hưng, cùng ngụ P.2,
Q.Bình Thạnh). Đối tượng bị bắt trước đó là Phan Thanh Vàng (25 tuổi,
ngụ Q.Bình Thạnh).
Nguồn tin cho biết các đối tượng vẫn chỉ khai nhận được Nguyễn Ngọc
Minh (37 tuổi, ngụ P.2, Q.Bình Thạnh) rủ đi “dằn mặt” nên cùng đi chứ
chưa xác định có được ai thuê để tổ chức đập phá, hành hung người khác
hay không.
Trước đó, Phan Thanh Vàng khai nhận khoảng 22h ngày 23-4, khi Vàng
cùng một số thanh niên đang có mặt tại một tiệm game bắn cá trên đường
Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thạnh thì nhận được thông báo của Lư Vịnh Quân là
có mâu thuẫn ở đường Trương Hán Siêu, đề nghị cùng đi “giải quyết”. Vàng
dẫn theo đàn em tới một tiệm cầm đồ trên đường này, huy động thêm lực
lượng và chuẩn bị sẵn các loại hung khí bỏ vào bao tải.
Sau khi ra đầu thú, Quân lại
khai nhận chỉ biết Minh gọi, báo đi thì đi chứ không biết nội tình cụ
thể, ai có mâu thuẫn với ai và có ai thuê đi làm hay không.
Trước khi hành động, nhóm này được thông báo tới đập phá quán để “dằn
mặt” nhưng không được gây thương tích cho ai. Cả nhóm đi trên 6 xe máy,
khi tới nơi thì bỏ bao tải, mang các loại hung khí ra đe dọa đập phá
nhưng cũng thực hiện đúng cam kết, chỉ “đập phá, dằn mặt” chứ không gây
thương tích cho ai và rút đi.
Sau khi tham gia đập phá, đe dọa xong, cả nhóm rút đi và biết bị truy
tìm nên bỏ trốn khỏi nơi ở. Khi Vàng bị bắt, nhóm đối tượng này biết
không lẩn trốn được nên chủ động liên lạc với cơ quan điều tra, hẹn ngày
ra đầu thú. Riêng Minh và nhóm đối tượng còn lại hiện vẫn đang bỏ trốn.
GIA MINH
Dự án cầu Bình Lợi thi công ì ạch vì “vướng” đủ thứ
SGGPO
Ngày 6-5, Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, tiến độ xây dựng dự
án cầu đường sắt Bình Lợi quá chậm so với kế hoạch. Dự án này động thổ
ngày 28-4-2015 và dự kiến hoàn thành sau 16 tháng thi công.
Cầu Bình Lợi
Theo
đó, dự án xây dựng cầu Bình Lợi mới dài 478,6m cho tàu lửa chạy với tốc
độ 100km/giờ, nhằm thay thế cầu sắt Bình Lợi cũ đã xuống cấp, có độ
tĩnh không thấp gây cản trở tàu bè đi lại và thường xảy ra tai nạn do
tàu, sa lan va quẹt và đội nhịp dầm cầu. Đồng
thời, dự án nạo vét luồng sông Sài Gòn nhằm tạo thuận lơi cho tàu, sà
lan vận chuyển hàng hóa về vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giảm tải
cho đường bộ.
Tuy
nhiên, đến nay đã hơn 2 năm sau lễ động thổ rầm rộ, dự án xây cầu Bình
Lợi mới cho đường sắt Bắc - Nam có tổng vốn đầu tư 1.302 tỉ đồng chỉ mới
thi công được một phần ở hai đầu cầu. Dự án xây cầu Bình Lợi quận Bình
Thạnh và Thủ Đức cho đường sắt Bắc - Nam và cải tạo nâng cấp luồng sông
Sài Gòn (đoạn từ cầu sắt Bình Lợi (TPHCM) đến cảng Bến Súc, tỉnh Bình
Dương dài 71km) được làm lễ động thổ từ tháng 4-2015 nhưng đến nay vẫn
dậm chân tại chỗ.
Theo
chủ đầu tư dự án, công trình chậm hoàn thành so với kế hoạch là do
vướng cáp ngầm, cáp điện trên cao, cáp quang đường sắt phục vụ cho hệ
thống thông tin tín hiệu của ngành này và 36 hộ dân phía quận Bình Thạnh
chưa giải tỏa được... Ở phía quận Thủ Đức cũng vướng đường điện và
đường ống nước D 900...
QUỐC HÙNG
Những dòng sông chết ngạt
SGGP
Nhiều
năm trở lại đây, việc khai thác quặng tràn lan ở vùng đất được mệnh
danh là “thủ phủ” quặng đã khiến sông suối, bến nước “chết ngạt”.
Nghệ
nhân ưu tú Sầm Văn Bình (bản Yên Luốm, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp,
Nghệ An) chia sẻ, đối với đồng bào dân tộc Thái, về mặt tâm linh, sông
suối là nơi gột rửa linh hồn của người chết. Khi đón vía trong nghi lễ
cúng vía thì bến nước cũng là nơi hồn vía đáp xuống đầu tiên. Tuy nhiên,
nhiều năm trở lại đây, việc khai thác quặng tràn lan ở vùng đất được
mệnh danh là “thủ phủ” quặng đã khiến sông suối, bến nước “chết ngạt”.
Đầu nguồn là mỏ quặng
Không ít lần lên huyện Quỳ Hợp, qua cầu Dinh, nhìn xuống dòng sông Dinh
nước gợn đục ngầu mà không khỏi rùng mình. Không chỉ sông Dinh, mà 2 con
sông lớn khác trên địa bàn huyện là Nậm Huống và Nậm Tôn cũng bị “bức
tử” bởi khai thác quặng. Sự cố nổi cộm nhất ở “thủ phủ” quặng thời gian
qua là việc đập chứa bùn thải thiếc trên núi Lan Toong (ở xã Châu Thành)
của Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh bị vỡ. Hàng trăm mét khối bùn
thải ở độ cao khoảng 700m so với mực nước biển đổ tràn xuống suối, chảy
ra sông Nậm Huống. Hàng tạ cá ở các xã Châu Thành, Châu Cường, Châu
Quang... bị chết.
Sau sự cố vỡ đập, vào giữa tháng 4
chúng tôi trở lại Quỳ Hợp. Ông Nguyễn Minh Khôi, Phó phòng TN-MT huyện
cho biết, kết quả xét nghiệm mẫu bùn, nước sau sự cố vỡ đập vẫn chưa có.
Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh đã đền bù cho người dân 2 xã Châu
Quang và Châu Cường 34 triệu đồng. Còn về lúa bị ảnh hưởng, phía công ty
này đang chờ mùa thu hoạch sắp tới mới có phương án đền bù cụ thể. Hiện
tại, ở Quỳ Hợp có tới 107 mỏ khai thác khoáng sản, trong đó có 12 mỏ
quặng thiếc, 29 mỏ đá trắng, 16 mỏ đá xây dựng và 1 mỏ nước khoáng.
Trong số 107 mỏ này hiện 58 mỏ đang khai thác, 49 mỏ hết hạn (trong đó
có 12 mỏ đang xin cấp lại). Sau sự cố vỡ đập chứa bùn thải, qua kiểm tra
sơ bộ của các ngành chức năng Nghệ An, có 11 công ty khai thác quặng
sai phạm và bị xử phạt 1,3 tỷ đồng.
Bà Vi Thị Mậu ở bản Thắm (xã Châu Cường) trên dòng Nậm Huống cạn trơ đáy, ngổn ngang đất đá
Châu Quang là xã có diện tích lúa lớn nhất huyện Quỳ Hợp với 417ha.
Nhưng mấy năm nay, xã này đang phải chuyển đổi từ lúa sang các cây
trồng khác như mía để hạn chế dùng nước, do nguồn nước bị ô nhiễm nặng.
Có những thời điểm như năm 2008-2009, trâu bò không có nước để uống, mặc
dù sống cạnh nguồn nước, vì dòng Nậm Tôn và Nậm Huống bị ô nhiễm nặng
nề. Một số xóm, bản trong xã đã “được” mang tên mới là “xóm nước đỏ”
như: xóm Quang Hưng, bản Còn, bản Cà… Cả xã có 26 xóm, bản thì 20 xóm,
bản bị ảnh hưởng từ nguồn nước sông Nậm Tôn, Nậm Huống.
Gần 40 năm chưa một ngày hết đục
Giữa trưa nắng, chúng tôi gặp bà Vi
Thị Mậu (ở bản Thắm, xã Châu Cường), bà đang đuổi mấy con vịt trên sông
Nậm Huống nồng nặc mùi hôi thối, lòng sông cạn trơ đáy, ngổn ngang đất
đá. Chỉ mấy con vịt, bà Mậu bảo: “Các chú coi đó. Mấy con vịt ni tôi
nuôi lâu rồi, nhưng uống nước sông ni nên nhỏ như nắm tay rứa đó”.
Ông Nguyễn Minh Khôi, Phó phòng TN-MT
Quỳ Hợp ví von, sông Nậm Huống như dòng “sông nâu”, còn Nậm Tôn như dòng
“sông đỏ”. Ông Khôi thừa nhận, mặc dù đã làm hết sức và thường xuyên
kiểm tra, nhưng các đơn vị khai thác quặng vẫn xả trộm thải ra môi
trường, xuống sông. Đặc biệt, những mỏ thiếc đều nằm trên núi cao nên
gây rất nhiều khó khăn cho việc kiểm tra, giám sát. Khi các đơn vị khai
thác thiếc xả thải trộm hoặc xảy ra sự cố thì nước và bùn thải đổ về các
suối, sông rất nhanh. Những năm 1980, việc cấp phép khai thác quặng
theo kiểu “phát triển nóng”, có thời hạn chỉ từ 3 - 5 năm. Các công ty
được cấp phép (cả chưa và không phép) tranh thủ ngày đêm khai thác bằng
mọi giá, cộng với công nghệ lạc hậu đã khiến môi trường bị hủy hoại
nghiêm trọng. Ông Khôi than: “Cho đến bây giờ, sau gần 40 năm dòng Nậm
Tôn chưa một ngày hết đục”.
Ông Trương Văn Thuật, Phó phòng
NN-PTNT huyện Quỳ Hợp cho biết, cả huyện hiện có khoảng 2.600ha lúa,
nhưng diện tích này đang giảm dần. Năm 2016, huyện đã hỗ trợ cho một số
xã như Châu Quang, Châu Cường chuyển đổi một số diện tích trồng lúa sang
trồng mía để hạn chế phải dùng nguồn nước ô nhiễm. Sau sự cố vỡ đập bùn
thải thiếc, một số hộ dân sống bên sông Nậm Huống, do không biết, đã ăn
cá và bị ngứa cổ. Ngay sau sự cố, huyện đã chỉ đạo các xã liên quan
không cho trâu bò uống nước sông. “Với diện tích bị ngập bùn thải chảy
từ sông vào thì không cây chi sống được”, ông Thuật cho hay. Ông cũng
khẳng định, từ trước đến nay, huyện đã đề nghị tỉnh, Trung ương cho đánh
giá các tác động từ ô nhiễm bùn thải quặng đối với sản xuất nông nghiệp
nhưng vẫn chưa có nhà khoa học nào về, ngoại trừ khi có sự cố như vỡ
đập bùn thải thiếc ngày 10-3 vừa qua. Còn lại, mỗi khi có sự việc, dân
phản ánh, cán bộ huyện về chỉ biết ghi nhận và lại báo cáo lên cấp
trên.
Nỗi lo nguồn nước, nguồn sống
Chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Tam ở bản
Nhọi (xã Châu Cường) khi bà đang ra cánh đồng bên sông Nậm Huống thăm
lúa, ngô. Bà Tam nói vui, gọi là “thăm” nhưng thực chất là ra xem lúa,
ngô chết đến đâu rồi. Riêng về ngô, vụ này nhà bà và các hộ dân trong
bản phải gieo đi gieo lại từ 3-4 lần. Với 1kg ngô giống có giá 120.000
đồng thì sau mấy lần gieo các hộ dân bắt đầu thấy nản và chấp nhận bỏ
hoang.
Ông Quang Cảnh Dung, cán bộ môi trường
và xây dựng xã Châu Cường nói: “Ngày xưa, phù sa từ Nậm Huống vào ruộng
thì mừng, còn nay rất lo. Vì phù sa bây giờ chính là bùn thải từ khai
thác quặng”. Chỉ riêng trận bão số 4 năm 2016, nước sông dâng cao, “phù
sa độc” tràn vào ruộng đã khiến xã này mất 75ha. Với diện tích đất bị
nhiễm bùn thải, người dân có sản xuất thì năng suất cao nhất cũng chỉ
đạt 50%. Trước đây, 1 sào lúa cho thu hoạch khoảng 3 tạ thì giờ chỉ còn
khoảng 1,2 tạ. Xã có 11 xóm, bản thì có 7 xóm, bản sống theo sông Nậm
Huống bị ảnh hưởng.
Ông Võ Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND
xã Châu Quang kể, hồi nhỏ ông vẫn được vẫy vùng trên những dòng sông,
khe suối với nhiều tôm cá, sông suối trong veo, mát lành. Nhưng từ khi
việc khai thác mỏ diễn ra rầm rộ, nhất là từ năm 2000 thì môi trường đã
bị tàn phá nghiêm trọng. “Năm 2013 trên tỉnh về kiểm tra và có kết luận
các chỉ số về nước, bùn dưới ngưỡng cho phép. Dưới ngưỡng cho phép sao
lúa lại chết? Người dân chúng tôi rất băn khoăn về nguồn nước, vì nó
liên quan đến bệnh tật, hỏng đất đai, nguồn nước sinh hoạt, sản xuất.
Hiện người dân vẫn phải chấp nhận sống chung với ô nhiễm và không biết
đến khi nào mới chấm dứt”, ông Thanh lo lắng.
DUY CƯỜNG
Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân mất tích trong vụ tàu đâm va trên biển
SGGP
Đến
16 giờ ngày 5-5, thi thể 2 thuyền viên bị mất tích của tàu HP 90364 TS
sau vụ đâm va với tàu Nguyễn Nam Khánh 168 đêm 3-5 trên vùng biển Hải
Phòng đã được tìm thấy và đưa về đất liền
Lực lượng chức năng đang vớt thi thể tuyền viên lên tàu
Hai
thuyền viên gồm: Nguyễn Văn Được (Nga Sơn, Thanh Hóa) và thuyền viên
Đinh Như Thắng (Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng). Chỉ huy trưởng tại hiện
trường đã tuyên bố kết thúc vụ việc tìm kiếm cứu nạn.
Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin,
vào khoảng 22 giờ 50 ngày 3-5, tàu Nguyễn Nam Khánh 168 (Hải Phòng) do
ông Lê Xuân Sơn làm thuyền trưởng chở 2.980 tấn clinker đang hành trình
từ cảng Chinfong (Hải Phòng) đi TPHCM đã đâm va với tàu cá HP 09364 TS
trên vùng biển Hải Phòng, cách đảo Hòn Dáu 15 hải lý về phía Đông Nam,
làm tàu cá này bị chìm. Lực lượng cứu hộ chỉ cứu được 2 nạn nhân, 2 nạn
nhân còn lại mất tích.
BÍCH QUYÊN
Sản lượng điều giảm gần 50%
SGGP
Năm
nay do mưa lớn thất thường trong mùa khô làm điều không đậu trái nên
năng suất, sản lượng đều giảm, ước cả nước chỉ đạt sản lượng 240.000 -
250.000 tấn điều thô, giảm gần một nửa so với niên vụ 2016.
Sản lượng điều giảm gần 50%
Tại
buổi họp báo diễn ra chiều 5-5 tại TPHCM, UBND tỉnh Bình Phước cho
biết, từ ngày 14 đến 16-5, tại thị xã Đồng Xoài sẽ diễn ra Hội nghị
khách hàng quốc tế ngành điều Bình Phước 2017 do UBND tỉnh phối hợp với
Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) tổ chức, với sự tham dự của các bộ,
ngành Trung ương, lãnh sự quán một số nước có nhập khẩu sản phẩm điều
của tỉnh, cùng các doanh nghiệp (DN) sản xuất, chế biến điều tại địa
phương.
Đây là cơ hội để người trồng, DN sản
xuất, chế biến, xuất khẩu điều có cơ hội đàm phán, ký kết hợp tác với
các đối tác trong, ngoài nước nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, tăng giá trị của
hạt điều Bình Phước.
Tại buổi họp báo, ban tổ chức cho biết, năm nay do mưa lớn thất thường
trong mùa khô làm điều không đậu trái nên năng suất, sản lượng đều giảm,
ước cả nước chỉ đạt sản lượng 240.000 - 250.000 tấn điều thô, giảm gần
một nửa so với niên vụ 2016. Riêng tỉnh Bình Phước năm 2016 đã xuất khẩu
153.000 tấn nhân điều, kim ngạch đạt 500 triệu USD và tỉnh đang phấn
đấu nâng kim ngạch lên 1 tỷ USD vào năm 2020.
TTO - Sáng 6-5, triển lãm Gió Lào của nhóm chín họa sĩ miền Trung khai mạc ở Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.
Ám ảnh - Tranh: Võ Văn Thân
Nhóm gồm Vũ Duy Tâm, Hồ Văn Hưng, Nguyễn Văn
Hè, Nguyễn Hoàng Trang, Trần Hữu Nhật, Võ Văn Thân, Nguyễn An, Trần Thế
Vĩnh và Trần Ngọc Bảy.
Tất cả đều xuất thân từ miền Trung và tốt nghiệp từ khoa mỹ thuật Trường Đại học Huế.
Gió Lào gồm 42 bức tranh với nhiều thể loại như arcrylic, sơn dầu,
màu nước... mà nhóm họa sĩ muốn giới thiệu với công chúng Sài Gòn.
Vũ Duy Tâm mang đến các bức tranh chân dung đi vào thế giới ngây thơ của trẻ em.
Hồ Văn Hưng nhẹ nhàng với những bức tranh phong cảnh màu nước.
Nguyễn Văn Hè trong trẻo với những cảm xúc con người giữa thiên nhiên.
Các sáng tác của Trần Thế Vĩnh, Võ Thành Thân, Nguyễn Hoàng Trang,
Trần Ngọc Bảy, Nguyễn An... phả hơi thở đương đại bắt nguồn từ đời sống
tâm linh đất Huế.
Triển lãm đón người xem đến ngày 16-5.
Nơi bình yên - Tranh: Nguyễn Hoàng Trang
Nước - Tranh: Acrylic của Nguyễn Văn Hè
Thơ ngây - Tranh: Sơn dầu Vũ Duy Tâm
Thu qua ngõ - Tranh: Màu nước của Hồ Văn Hưng
Vạt nắng - Tranh: Hồ Văn Hưng
Q.THI
Trấn Thành, Hari Won né tránh phản hồi chuyện có em bé
14:45 06/05/2017
Trước những câu hỏi về chuyện đón thành viên mới, Trấn Thành và Hari Won đều khéo léo từ chối trả lời.
Lịch trình làm việc dày đặc nhưng Hari Won và Trấn Thành luôn tranh
thủ thời gian riêng dành cho bạn bè. Cặp đôi còn livestream chia sẻ
những khoảnh khắc đời thường trên trang Fanpage. Tuy nhiên, họ đều khéo
léo từ chối những câu hỏi liên quan đến chuyện có thêm thành viên mới.
Trong đoạn video do Trấn Thành đăng tải thu hút hơn 2,2 triệu lượt
xem, vợ chồng anh nhận được khá nhiều thắc mắc về thông tin Hari Won
mang bầu. Đáp lại, nữ ca sĩ Anh cứ đi đi “tảng lờ” bằng việc tiết lộ gia đình có thêm hai thành viên mới là những người bạn đang đi cùng.
Trấn Thành, Hari Won luôn khéo từ chối trả lời về chuyện có em bé.
Lát sau, Trấn Thành chủ động chuyển sang các câu hỏi khác. Khi tiếp
tục bị hỏi: “Hai người chưa có bầu hả?”, MC nổi tiếng hóm hỉnh: “Hai
người làm sao có bầu được, chỉ có một người thôi chứ, sao tôi có bầu
được”.
Trong phần còn lại của đoạn video, cặp đôi ồn ào showbiz liên tục
trêu ghẹo nhau tạo ra tiếng cười hài hước. Hari Won yêu cầu ông xã phải
ngoan và nghe lời vì cô hơn anh hai tuổi. Đổi lại, Trấn Thành thẳng thắn
“trêu” bà xã là người vợ dữ dằn.
Kể từ khi kết hôn đến nay, Hari Won và Trấn Thành thường thu hút sự
quan tâm của khán giả với những khoảnh khắc đời thường đáng yêu, không
kém phần lãng mạn.
Hai người cũng hỗ trợ nhau hết mình trong công việc. Trấn Thành là người bỏ vốn đầu tư và nhận lời đóng chính trong MV Cuối cùng anh cũng đến của Hari Won. Anh cũng có mặt bên bà xã trong các buổi họp fan, giao lưu quảng bá sản phẩm mới.
Hai người thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hài hước, có cãi vã và thậm chí "đánh lộn".
Bù lại, cuối tháng 4, khi Trấn Thành vướng ồn ào bị đài Vĩnh Long cấm
sóng, Hari Won đã gửi lời nhắn nhủ: “Vợ luôn sau lưng anh, nắm tay nhau
cùng vượt qua anh nhé”.
Trấn Thành và giọng ca Anh cứ đi đi chính thức trở thành
người một nhà từ tháng 12/2016. Họ đến với nhau sau không ít chỉ trích
từ khán giả khi trước đó Hari Won và Tiến Đạt là cặp đôi được yêu thích
còn Trấn Thành bị tiếng là người thứ ba.
Khi nói về cuộc hôn nhân với Hari Won, Trấn Thành thổ lộ: “Khi quyết
định cưới nhau, ở với nhau, chúng tôi không hy vọng cuộc đời này chỉ
toàn nụ cười. Điều đó viển vông lắm. Chỉ hy vọng mỗi khi khó khăn, sắp
buông tay có thể bao dung hơn, bỏ qua cho nhau để đi đến cuối cuộc đời”.
Thành Long, Hồng Kim Bảo bị hất khỏi top cao thủ võ thuật Trung Quốc
Hiểu Nguyệt |
0
Trong danh sách "bát đại quán quân võ thuật" của màn ảnh Trung Quốc
đã không còn những cái tên quen thuộc như Thành Long hay Hồng Kim Bảo.
Võ sư MMA Từ Hiểu Đông đã khiến giới làm phim võ thuật, các cao thủ võ truyền thống và cả những tỷ phú như Jack Ma, Vương Tư Thông đứng ngồi không yên.
Dư
luận đặt câu hỏi về đẳng cấp thực của các anh hùng trên màn bạc. Họ là
những cao thủ đáng nể hay đến cùng chỉ là diễn viên đánh võ.
Khá bất ngờ, giữa những ồn ào này, tờ Tin tức Trung Hoa
vừa công bố danh sách “bát đại quán quân võ thuật” màn ảnh Trung Quốc.
Vẫn có những cái tên quen thuộc nhưng đã thiếu vắng không ít tên tuổi
lớn. Cao thủ thật lộ diện
Không bất ngờ khi Lý Tiểu Long vẫn giữ vị trí quán quân trong Top 8. Theo Tin tức Trung Hoa, dù bàn tán hay tranh cãi, đẳng cấp của Lý Tiểu Long là điều được cả thế giới ghi nhận.
Tạp chí võ thuật Mỹ từng phong ông đứng đầu trong 7 đại cao thủ của thế kỷ. Tại Trung Quốc, Lý Tiểu Long là “Vua Kungfu”.
Cuộc đời Lý Tiểu Long còn là truyền kỳ kinh điển dù ngắn ngủi.
Châu Tỷ Lợi xếp thứ hai ngay sau Lý Tiểu Long. Và nhiều người cho rằng Châu Tỷ Lợi xứng đáng nắm giữ vị trí số một.
Ở vị trí thứ hai là “lão hổ” Châu Tỷ Lợi. Có thể nói, Châu Tỷ Lợi là “hàng thật” đã được kiểm chứng trong danh sách này.
11
tuổi, Tỷ Lợi đã theo học karate và quyền anh, Muay Thái. Trong sự
nghiệp thi đấu, tài tử có đến 31 trận thắng bằng knock-out.
Châu
Tỷ Lợi nhiều lần dành giải vô địch hạng siêu nặng thế giới, trở thành
vận động viên người Hoa đầu tiên và duy nhất đến nay thành công ở đấu
trường quốc tế.
Có người nói Châu Tỷ Lợi mới xứng đáng ở ngôi vị đầu tiên dù là cái tên còn lạ lẫm với khán giả nghệ thuật thứ bảy.
Trong
sự nghiệp của mình, "ông hoàng sàn đấu" đã có khoảng 70 dự án phim, hợp
tác với nhiều tên tuổi hàng đầu như Thành Long, Triệu Văn Trác, Châu
Tinh Trì, Lý Liên Kiệt...
Nhưng tất cả các vai diễn của sao nam
sinh năm 1958 không giúp anh tỏa sáng vì chỉ là vai thứ hoặc phản diện,
tài năng bị “lu mờ”.
Lý Liên Kiệt xếp trên Chân Tử Đan còn, "đại ca" Thành Long không có tên trong danh sách.
Những
cái tên ở vị trí thứ 3,4 là Lý Liên Kiệt cùng Chân Tử Đan. Hai người
luôn tranh nhau từng thứ hạng trong các bảng xếp hạng võ thuật.
Triệu
Văn Trác vững chắc ở vị trí thứ 5. Triệu Văn Trác từng đạt giải quán
quân thiếu niên võ thuật toàn quốc năm 1991. Anh còn được tuyển vào
tuyển quốc gia võ thuật, cấp kiện tướng thể dục thể thao.
Ngô Kinh xếp thứ 6, cũng từng giữ vị trí số một khi tham gia thi đấu thương thuật cấp quốc gia vào năm 1994.
Triệu Văn Trác, Vu Thừa Huệ, Vu Hải hay Ngô Kinh có tên. Triệu Văn Trác được đánh giá cao vì ở mức kiện tướng quốc gia.
Hai
vị trí sau cùng thuộc về Vu Hải và Vu Thừa Huệ. Vu Hải 5 tuổi đã bái sư
học võ, là đệ tử chính tông Đường lang quyền. Nam diễn viên Thiếu Lâm Tự một đời được tôn vinh là “Đường lang quyền vương”, “nhất đại tông sư”.
Cũng
giống Vu Hải, Vu Thừa Huệ được xưng tụng Thái đẩu võ thuật. Ông từng
nhận giải quán quân toàn năng võ học tại Thanh Đảo (Sươn Đông).
Năm 1963, giành giải nhất tại Võ thuật Hoa Đông. Tài tử Nam bắc Thiếu Lâm còn là võ sư hàng đầu, mở võ quán tại tỉnh Sơn Đông.
Vu Thừa Huệ là Thái đẩu võ thuật, mở võ quán tại Sơn Đông.
Thành Long, Hồng Kim Bảo xứng đáng không có cửa
Không khó để nhận ra “ông hoàng võ thuật màn ảnh” Thành Long hay “ông béo” Hồng Kim Bảo không còn được đánh giá cao.
Dư
luận cho rằng phải chăng báo chí đang đứng về phía Từ Hiểu Đông và cho
rằng Thành Long hay Hồng Kim Bảo quả thật chỉ ở hạng “diễn viên”.
Phần
lớn ý kiến nhận định dù Thành Long không phải cao thủ đỉnh cao về võ
thuật nhưng xứng đáng có tên trong Top 8. Trong hơn 50 năm đóng phim
hành động, Thành Long hạn chế dùng thế thân, chịu nhiều thương tích.
“Sau
Lý Tiểu Long, Thành Long là người khiến võ Trung Quốc được thế giới
biết đến. Tại sao ông ấy bị gạch tên?”, một khán giả bất bình.
Hồng Kim Bảo, Thành Long: Hai cao thủ chỉ múa võ trên màn ảnh?
Trước đó, trong các bảng xếp hạng cao thủ luôn có tên Thành Long và Hồng Kim Bảo.
“Thực
chiến là quan trọng nhưng chưa giao đấu sao biết ai hơn ai?”, một võ sư
Thiếu Lâm Tự nói. Ý kiến này được nhiều người tán đồng.
Trong
Top 8, ngoài một số người đã qua đời, các cao thủ còn lại hiếm khi đấu
tay đôi ngoài đời thực. Cách xếp hạng này vì thế bị cho là chưa đủ tính
thuyết phục.
Trong khi đó, những người bảo vệ loại Thành Long hay
Hồng Kim Bảo nhận định đã đến lúc khán giả cần tỉnh táo. Vì ít nhất
những cao thủ kia từng nhận giải quán quân khi thi đấu ở một giải nào
đó.
theo zing.vn
"Bạn suốt đời" của Kim Jong-un nói về hạt nhân Triều Tiên
Cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman (trái) và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Theo Daily Star, Rodman 55 tuổi nói rằng “Kim Jong-un giống như bất cứ một người nào khác” và không muốn đánh bom bất cứ ai.
Rodman được cho là người Mỹ đầu tiên gặp trực tiếp Kim Jong-un với tư cách cá nhân.
Rodman cũng chia sẻ lý do vì sao nhà lãnh đạo Triều Tiên quyết tâm theo đuổi chương trình hạt nhân và chế tạo tên lửa.
Rodman và Kim Jong-un cùng chia sẻ niềm yêu thích bóng rổ khi ngôi
sao Mỹ đến Bình Nhưỡng để quảng bá môn thể thao này. Rodman nói ông và
nhà lãnh đạo Triều Tiên là “bạn bè suốt đời”.
Rodman nói: “Khi ở bên cạnh những người khác, Kim Jong-un cũng hết
sức bình thường. Ông ấy thích chơi bóng rổ, bóng bàn và nghe nhạc Mỹ
những năm 1980”.
Kim Jong-un xem một trận bóng rổ cùng người bạn Dennis Rodman.
Rodman ca ngợi cuộc sống ở Triều Tiên đã thay đổi đáng kể, từ khi Kim
Jong-un lên nắm quyền. “Lần đầu tiên đến đây, tôi thấy Triều Tiên khá
ảm đạm”.
“Nhưng đến lần thứ 3, Bình Nhưỡng đã thay đổi rõ rệt. Kim đã cho xây
dựng tất cả những căn hộ và khách sạn mới. Ông ấy tạo nên khu công viên
nước lớn nhất trên thế giới và một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết
Cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ cũng được phép đến thăm nơi Triều Tiên lưu
giữ thi thể của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và cố lãnh đạo Kim Jong-il.
Trả lời về lý do Triều Tiên phát triển hạt nhân, Rodman chia sẻ: “Kim
từng nói rằng, Triều Tiên cần đến bom hạt nhân là vì mối đe dọa từ Mỹ”.
Rodman và các thành viên trong đội bóng rổ chụp ảnh cùng Kim Jong-un.
“Kim nói: Tôi không muốn đánh bom ai cả. Nhưng phải luôn duy trì vũ
khí hạt nhân vì Triều Tiên là quốc gia nhỏ bé. Đó là cách duy nhất bảo
vệ đất nước”, Rodman nhớ lại.
“Họ muốn chính phủ Mỹ biết rằng Triều Tiên không hề căm ghét Mỹ”, Rodman nói thêm. “Họ muốn hợp tác với Mỹ”.
Rodman hy vọng có thể đưa hai quốc gia đang căng thẳng trở nên xích
lại gần nhau. Bản thân cựu ngôi sao bóng rổ cũng có mối quan hệ khá tốt
với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Rodman từng xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Celebrity Apprentice có sự tham gia của ông Trump.
TTO - Hai ngư dân Trung Quốc đại
lục đã bị tuần duyên vùng lãnh thổ Đài Loan bắn rồi bắt giữ sáng 6-5.
Đến chiều cùng ngày, Bắc Kinh lên tiếng "đòi người".
Một tàu tuần duyên của Đài Loan - Ảnh: AFP
Sự việc có nguy cơ làm dấy lên căng thẳng mới
giữa hai bờ eo biển Đài Loan vốn "cơm không lành, canh không ngọt" kể từ
khi nhà lãnh đạo Thái Anh Văn lên cầm quyền ở Đài Loan hồi năm ngoái.
Hãng thông tấn Tân Hoa xã của Trung Quốc sáng 6-5 cho biết tàu cá
Nanao 31049 (đến từ tỉnh Quảng Đông) khi đang tiếp cận đảo Huayu gần
quần đảo Bành Hồ, eo biển Đài Loan vào lúc 5g30 (giờ địa phương) đã bị
tàu tuần duyên Đài Loan truy đuổi.
Ít nhất 2 ngư dân trên tàu đã bị phía Đài Loan bắn bị thương rồi bị bắt giữ cả người lẫn tàu.
Phía Đài Loan tuyên bố tàu cá của ngư dân Trung Quốc đã xâm nhập bất
hợp pháp vào vùng biển của hòn đảo này, phớt lờ các tín hiệu cảnh báo và
yêu cầu dừng lại để kiểm tra.
Trước tình thế này, tuần
duyên Đài Loan đã bắn đạn cao su về phía ngư dân Trung Quốc nhưng chỉ
nhắm vào chân và không gây ra thương tích nghiêm trọng.
Chiều cùng ngày, Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đã lên
tiếng nhấn mạnh hành động của Đài Loan đã gây ra sự phẫn nộ tại Trung
Quốc.
"Chúng tôi yêu cầu phía Đài Loan nghiêm túc xem xét, giải quyết vấn
đề này và thả ngay lập tức các ngư dân bị bắt giữ cùng tàu đánh cá của
họ", phía Trung Quốc đưa ra yêu cầu.
Các vị nên chấm dứt ngay chuyện vô cớ bắt giữ các tàu cá của Trung
Quốc lục địa và tôn trọng quyền của ngư dân Trung Quốc lục địa", Tân Hoa
xã dẫn lời ông An Fengshan, người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài
Loan.
Theo các thông tin trên truyền thông, các đội tàu Trung Quốc thường
dùng đòn "mãnh hổ nan địch quần hồ" cậy đông để càn quét cả vùng biển
lớn để đánh bắt cạn kiệt ngư trường.
Thường khi gặp phải những biên đội tàu tuần duyên mạnh và nghiêm khắc
thì các tàu này mới rút lui và chấp nhận để bị bắt tàu, bắt người như
từng xảy ra tại vùng biển có chủ quyền của Hàn Quốc.
Hình ảnh được cho là chiếc tàu cá của Trung Quốc bị tuần duyên Đài Loan bắt giữ - Ảnh: Tuần duyên Bành Hồ
BẢO DUY
Video: Mỹ hạ thủy siêu tàu đổ bộ “khủng” nhất thế giới
Hải quân Mỹ hồi đầu tuần đã hạ thủy thành công tàu đổ bộ khổng lồ USS
Tripoli. Đây là lớp tàu đổ bộ hiện đại, được ví như tàu sân bay thu nhỏ
mà Nga chưa có phiên bản tương đương.
Theo Daily Star, USS Tripoli là tàu thứ hai thuộc lớp tàu đổ bộ
America. Con tàu được hạ thủy sớm hơn kế hoạch vài tháng tại nhà máy
đóng tàu Misissippi.
Tàu có chiều dài 257m, chiều rộng 32m, lượng giãn nước đầy tải đạt
45.000 tấn, boong tàu có diện tích khoảng 8.000m2. Kích thước này ngang
ngửa tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle của Pháp.
USS Tripoli trị giá lên tới 2,4 tỉ USD, có thể mang theo tối đa 1.800 lính thủy đánh bộ cùng xe tăng, xe thiết giáp và xe đổ bộ.
USS Tripoli là mẫu tàu đổ bộ lớn nhất thế giới.
Tàu được thiết kế để mang theo 38 máy bay các loại, bao gồm 10 máy
bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35B phiên bản cất cánh thẳng đứng, 12 máy
bay vận tải cánh quạt MV-22 Osprey, 4 chiếc CH-53E Super Stallion cùng 4
chiếc trực thăng tìm kiếm cứu hộ MH-60S Sea Hawk.
Vũ khí phòng vệ của tàu gồm 2 bệ phóng tên lửa phòng không tầm ngắn
SeaRam RIM-116 Rolling Airframe có tầm bắn 9km, 2 bệ phóng tên lửa phòng
không Sea Sparrow, 2 hệ thống CIWS Phalanx 20mm và 7 súng máy 12,7 mm
nòng kép.
Mỹ dự định chế tạo tổng cộng 11 tàu đổ bộ thuộc lớp America.
Hải quân Mỹ mô tả tàu “hoàn toàn phù hợp trong các nhiệm vụ không
chiến”. Trong tương lai, Mỹ dự định đóng mới tổng cộng 11 tàu đổ bộ lớn
nhất thế giới lớp America này.
Tàu đầu tiên thuộc lớp này, USS America được biên chế vào hải quân Mỹ
tháng 10.2014 và đang chuẩn bị cho hành trình đầu tiên trong năm nay.
Quá trình hạ thủy tàu đổ bộ USS Tripoli mất tới 19 giờ tại nhà máy đóng tàu nhưng cuối cùng, mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp.
Dân trí Một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều
khiển xe máy bằng... hai chân, lưu thông trên làn đường dành riêng cho
xe buýt nhanh.
Ngày 6/5, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Phòng PC67 -
CATP Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang xác minh, làm rõ nam thanh niên
điều khiển xe máy bằng chân trên làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh
để xử lý.
Nam thanh niên "trổ tài" điều khiển xe máy bằng chân. (Ảnh cắt từ clip)
Trước đó, một đoạn clip ngắn ghi lại sự việc này lan truyền trên mạng
xã hội. Hình ảnh trong clip cho thấy, một nam thanh niên mặc quần soóc,
áo phông, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy BKS 36F1-202.59 lưu
thông trên làn đường BRT. Đáng nói, thanh niên này không điều khiển xe
máy bằng tay mà bằng hai chân.
Hai tay thanh niên trên chống về phía sau, trong khi hai chân làm
thay “nhiệm vụ” của hai tay. Thi thoảng, thanh niên này dùng tay điều
chỉnh lại tốc độ của xe.
Theo chia sẻ của chủ nhân clip, sự việc xảy ra khoảng 9h30 ngày 6/5 trên đường Tố Hữu, hướng vào trung tâm thành phố.
Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.
TTO - Tin nhà thơ Việt Phương
mất không phải là một tin bất ngờ, bởi từ năm ngoái tới nay, ông đã yếu
lắm, nhưng ấy là một tin mang đến cho những người biết tên Việt Phương
nhiều hụt hẫng.
Nhà thơ Việt Phương và vợ - nhà giáo Trần Tú Lan - Ảnh: Hoàng Điệp
Lại một lần nữa, cuộc sống hôm nay mất đi một
người đã đau đáu cống hiến từng giọt sống một cho đời, cho đến giọt cuối
như ông từng nhắn nhủ: “Cho dẫu nếu hồn anh sắp cạn/ Xin nâng niu chắt
giọt cuối cùng/ Nghiêng hẳn đời anh đi mà gạn/ Một giọt người rất sáng
rất trong/ Đậu xuống vai em làm giọt sương đồng...”.
Ông từng viết về chính mình: “Một đời là người của sự quá/ Quá
thương quá yêu quá dại khờ/ Quá tin quá tưởng quá nhẹ dạ/ Quá mơ quá
mộng quá ngây thơ...”. Ai được gặp và trò chuyện với ông một lần cũng
sẽ chứng kiến được “sự quá” ấy.
Quá lịch sự đến mức đệm chữ “vâng ạ” ở đầu câu, cuối câu khi nói
chuyện với tất cả mọi người, kể cả với một kẻ đến hỏi chuyện chỉ đáng
tuổi cháu nội ông là tôi. Quá yêu thương vợ đến mức trong câu chuyện, cứ
chốc chốc ông lại hướng sang bà: “Anh nói thế có phải không, Tú Lan?”.
Quá yêu đời, yêu người đến mức khi nào đặt vấn đề phỏng vấn ông cũng
từ chối, nhưng rồi sau đó lại say mê cuốn vào những câu chuyện về đời,
về người...
Từng 53 năm làm thư ký của cố
Thủ tướng Phạm Văn Đồng, lại thêm nhiều năm làm thành viên nhóm tư vấn
của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng
Phan Văn Khải, thân quen với các lãnh tụ như người trong gia đình, từng
gây sóng gió và gặp sóng gió với những bài thơ “nhìn vào sự thật nhìn
cho thẳng” , nhưng rồi khi gặp lớp hậu thế như chúng tôi đến hỏi chuyện,
bao giờ ông cũng kể những câu chuyện đẹp, thật đẹp.
Chuyện về chữ 'nhẫn', chữ 'dũng' trong cõi vĩ đại của Đại tướng Võ
Nguyên Giáp, chuyện về chữ 'hòa', chữ 'tâm' trong hành xử của Thủ tướng
Phạm Văn Đồng, chuyện về chữ 'tầm' trong cách nhìn nhận, đánh giá của
Thủ tướng Võ Văn Kiệt...
Ông cười dung dị trước những câu hỏi cắc cớ, và lại đọc thơ thay lời
giải thích: “Đã qua cái thời ngạc nhiên/ Đã qua cái thời dằn vặt/ Đã qua
cái thời tức điên/ Đã qua cái thời đau uất/ Đã đến cái thời mở mắt/
Nhìn cho sáng màu tiếng khóc/ Nhìn cho tỏ sắc nụ cười/ Nhìn thấy cuộc
đời đang lọc/ Nhìn ra trong vắt ngày mai...”.
“Các bạn trẻ cần học thêm sự kiên nhẫn để tận dụng được cơ hội đóng
góp cho đất nước của các bạn. Con đường trước mặt các bạn đang rộng mở”,
ông điềm tĩnh cho lời khuyên trước những sốt ruột của chúng tôi mỗi khi
tới tham vấn.
Ông điềm tĩnh kể về công việc tư vấn của mình và các đồng sự: “Góp ý
một lần chưa được lắng nghe thì góp lần thứ hai, thứ ba. Góp một ý không
được đồng tình thì suy nghĩ thêm để góp mười ý, trăm ý. Trăm ý tưởng
đưa ra nếu được nghe ba là đạt hiệu quả rất cao rồi, được nghe hai là
đạt yêu cầu cao, và được nghe một thì đã là toại nguyện, đã đủ để gắng
sức.
Còn nếu như không được nghe ý nào, thì nhiệm vụ của chúng tôi vẫn là
phải nói ra ý kiến của mình”. Ông lại đọc như để nhắn nhủ: “Gieo trăm
gặt một thế cũng là/ Được bao nhiêu cũng là được cả/ Một thời khô héo
một thời hoa”....
Thời của ông, ông đã rất trung thực, thẳng thắn và dũng cảm để dùng
tay mình mở cửa. “Cửa mở” của ông dẫu đã gặp phải những thanh chắn từ
bên ngoài, nhưng rồi ông đã kiên nhẫn tiếp tục đẩy cửa cho đến ngày “Cửa
đã mở”. Và mở từ bên ngoài. Bài học ấy của đời mình, ông để lại cho
những người đi sau...
PHẠM VŨ
Kiểm toán Nhà nước đang làm rõ việc chi 65 tỷ đồng mua ấm chén
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc "trễ hẹn" kết luận thanh tra việc chi 65 tỷ mua ấm chén vì Kiểm toán Nhà nước cũng vào cuộc kiểm tra, làm rõ.
Trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Minh Hồng- Chánh văn phòng
kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Kiểm toán Nhà nước
đang tiến hành kiểm toán về sử dụng ngân sách và quản lý tài sản công
tại tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó Kiểm toán Nhà nước có kiểm tra thông tin dư
luận báo chí phản ánh thời gian qua liên quan đến việc tỉnh này chi 65 tỷ đồng mua ấm chén nhân dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh.
Ông Hồng khẳng định đây là cuộc kiểm toán diễn ra hàng năm. Tuy nhiên
vì Kiểm toán Nhà nước cũng đang kiểm tra thông tin về gói thầu mua ấm
chén nên cuộc thanh tra do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc thực
hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì bị
“trễ hẹn”, đến giờ chưa thể đưa ra kết luận.
Trước đó như Dân trí phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì
đã chỉ đạo các huyện, thành, thị báo cáo kết quả rà soát việc tổ chức
đấu thầu các gói thầu mua sắm quà tặng nhân dịp kỷ niệm 20 tái lập tỉnh
Vĩnh Phúc tại 9 đơn vị huyện lỵ, thành phố, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư
để cơ quan này tổng hợp, báo cáo và đề xuất cụ thể với UBND tỉnh.
Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra vào cuối năm 2016
với hàng loạt hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... Nhân dịp này, mỗi
hộ gia đình trong tỉnh Vĩnh Phúc nhận được phần quà là một bộ ấm chén
men màu trắng có in dòng chữ Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc.
Riêng tại Lễ kỷ niệm chính thức dịp 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc
được tổ chức vào ngày 28/12/2016, tỉnh Vĩnh Phúc đã đón tiếp khoảng
3.000 đại biểu và mở tiệc chiêu đãi trên 1.000 đại biểu. Mỗi khách mời
được được Ban Tổ chức tặng một bộ ấm chén men màu trắng có in dòng chữ
Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc. Bộ ấm chén tặng quan khách, đại
biểu có giá trị cao hơn bộ ấm chén tặng người dân.
Tổng giá trị các gói thầu mua sắm quà tặng tại các huyện, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc lên tới gần 65 tỷ đồng. Số tiền này được
lấy từ ngân sách nhà nước và vốn xã hội hóa.
Mặc dù các địa phương ở tỉnh Vĩnh Phúc đấu thầu các gói mua sắm quà
tặng theo hình thực rộng rãi nhưng hai nhà thầu là Công ty TNHH Bảo
Quang và Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ thương mại Bảo Long - Bát
Tràng (có cùng địa chỉ ở Xóm 1, thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia
Lâm, Hà Nội) đã trúng thầu hầu hết các gói thầu với mức giá “sát sàn
sạt” giá mời thầu.
Tại buổi thảo luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chiều 19/4 về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm qua, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách Trần Đức Hải
nêu đánh giá, việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tuy đã được siết
chặt gắn với yêu cầu tiết kiệm, hiệu quả nhưng có lúc, có nơi còn để
xảy ra lãng phí, thất thoát, tiêu cực.
Một trong những dẫn chứng được cơ quan thẩm tra nêu ra, phê bình là
năm 2016 nhiều địa phương tổ chức lễ kỷ niệm thành lập tỉnh, tái lập
tỉnh, nhiều đơn vị tổ chức in ấn kỷ niệm chương... lãng phí và tốn kém.
Ông Trần Đức Hải nhắc lại việc tỉnh Vĩnh Phúc chi 65 tỷ đồng đề mua quà
tặng dịp thành lập tỉnh và Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam (TKV) yêu
cầu các đơn vị bỏ ra hàng chục tỷ đồng mua kỷ niệm chương 80 năm ngày
truyền thống…
Thế Kha
Va chạm kinh hoàng giữa xe đầu kéo và xe tải, 2 người chết
Sáng 6-5, trên tuyến quốc lộ 51 thuộc địa bàn huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe ô tô làm 2 người tử vong ngay tại hiện trường.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 10 phút cùng ngày, xe ôtô đầu
kéo mang biển kiểm soát 60C - 23027 kéo theo rơ moóc 72R - 0196 do tài
xế Phạm Ngọc Sơn (37 tuổi, trú tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu) điều khiển, lưu thông từ khu công nghiệp Phú Mỹ 1 ra
quốc lộ 51.
Cabin xe đầu kéo bị xé toạc, nát vụn sau vụ va chạm kinh hoàng
Khi đến ngã 3 giao nhau giữa quốc lộ 51 với khu công nghiệp Phú Mỹ 1
thì xảy ra va chạm với xe ô tô 51C – 636.66 do anh Nguyễn Thảo Tuân (23
tuổi, trú tại Tân An, Long An) điều khiển, đang lưu thông trên quốc lộ
51 theo hướng từ Đồng Nai về Bà Rịa -Vũng Tàu.
Hàng hóa trên xe đổ tràn mặt đường
Vào thời điểm xảy ra tai nạn trên xe ôtô 51C – 636.66 ngoài tài xế
Nguyễn Thảo Tuân còn có anh Lê Văn Nghĩa (25 tuổi, trú tại Ba Tri, Bến
Tre). Hậu quả vụ tai nạn làm anh Tuân và anh Nghĩa tử vong. Xe ôtô 61C -
63666 bị hư hỏng toàn bộ phần đầu xe.
Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã có mặt xử lý hiện trường và di dời 2 xe
Các cơ quan chức năng đã tới hiện trường để điều tra nguyên nhân và đưa thi thể của 2 nạn nhân ra khỏi xe.
Bộ Xây dựng đồng ý cho xây căn hộ 25m2, liệu có biến thành ổ chuột?
0
"Vấn đề hiện nay của nhiều người cho rằng phát triển chung cư 25m2 liệu
có biến thành các khu ổ chuột. Tôi xin nói ổ chuột hay không ổ chuột nằm
ở chất lượng sống của người dân trong chung cư đó", ông Nguyễn Mạnh Hà -
Nguyên Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây
dựng) cho biết.
Mới đây, Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 106-BXD/QLN ngày 26/4/2017 trả
lời đề xuất của Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành, theo đó tạm thời đồng ý
cho doanh nghiệp xây dựng dự án nhà ở thương mại với các căn hộ có diện
tích tối thiểu không dưới 25m2.
Bộ này cho rằng, luật Nhà ở 2005 có quy định nhà ở thương mại không
được nhỏ hơn 45 m2. Nhưng trong quá trình thực hiện, nhiều địa phương,
doanh nghiệp đã kiến nghị được xây dựng những loại nhà ở nhỏ hơn 45 m2.
Luật Nhà ở ban hành năm 2014 đã bỏ quy định giới hạn diện tích tối thiểu
45 m2 đối với căn hộ chung cư thương mại mà chỉ nêu chung chung là phải
xây dựng theo kiểu căn hộ khép kín, diện tích sàn theo tiêu chuẩn, quy
chuẩn xây dựng.
Lãnh đạo Bộ Xây dựng lý giải, việc cho phép xây dựng căn hộ thương
mại không nhỏ hơn 25 m2 là theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung
cư sắp được ban hành. Còn những lo ngại về chất thải nội thành, vùng
lõi thành phố, gây áp lực lên hạ tầng xã hội... còn phải căn cứ vào chỉ
tiêu quy hoạch dân số, các địa phương sẽ tính toán rằng có cho phép hay
không.
Đứng về phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Đực - Phó giám đốc Công ty
TNHH địa ốc Đất Lành cũng khẳng định: "Từ trước đến nay Bộ Xây dựng chưa
có văn bản chính thức nào về vấn đề doanh nghiệp có được phép xây chung
cư thương mại diện tích từ 25 m2 hay không. Văn bản trả lời của Bộ Xây
dựng giúp thúc đẩy phân khúc nhà ở thương mại giá rẻ, đáp ứng nhu cầu
thị trường. Nhiều doanh nghiệp đầu tư vào phân khúc nhà thương mại diện
tích nhỏ trong tương lai, khi đã được Bộ Xây dựng bật đèn xanh".
Trong khi các doanh nghiệp triển khai nhà giá rẻ "được lời như cởi
tấm lòng" thì các chuyên gia lại lo ngại xây dựng căn hộ chung cư 25m2
có thể làm gia tăng nguy cơ nhà ổ chuột giữa thành phố.
Trước những băn khoăn này, ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó chủ tịch Hiệp hội
bất động sản VNREA - Nguyên Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất
động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, việc triển khai nhà 25m2 trong nội đô
các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên,
chủ đầu tư muốn làm phải đảm bảo không phá vỡ quy hoạch tính trên dân
số, đồng thời đảm bảo mỹ quan của các căn hộ chung cư 25m2.
Theo ông Hà, nhà 25m2 và dưới là ý tưởng đã có từ lâu, và tại nhiều
quốc gia phát triển. Đây là giải pháp cho bài toán di chuyển hàng trăm
kilomet từ vùng ngoại ô vào trung tâm thành phố. Việc di chuyển quá lâu,
quá nhiều khiến không ít người mệt mỏi.
"Vấn đề hiện nay của nhiều người cho rằng phát triển chung cư 25m2
liệu có biến thành các khu ổ chuột. Tôi xin nói ổ chuột hay không ổ
chuột năm ở chất lượng sống của người dân trong chung cư đó. Hiện nay,
cuộc sống rất khác phong cách sống đơn giản kiểu Nhật không cần quá
nhiều đồ cũng gia tăng. Chính vì thế, căn hộ 25m2 chưa hẳn đã là nhỏ ",
ông Hà khẳng định.
Ông Hà cũng đưa ra ví dụ, chung cư Văn Chương, đường đi thì chưa làm,
tiện ích xung quanh thì không có thì dù có 100m2 người ta cũng không
mua. Nhưng nếu làm 25m2 mà hợp lý, đảm bảo chất lượng, tiện ích cao cấp
thì việc có nhiều người mua là chuyện bình thường.
"Càng những căn hộ nhỏ lại càng phải cho phép xây dựng ở khu vực
trung tâm để giảm thời gian di chuyển. Tại sao chúng ta cứ nghĩ căn hộ
nhỏ 25m2 phải xây tại những quận huyện vùng ven xa xôi. Tại Nhật hay các
nước khác như Hồng Kông các căn hộ nhỏ 20-30m2 nằm tại khu vực trung
tâm rất nhiều", ông Hà cho hay.
Bàn về vấn đề này ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản
TP HCM (HoREA) cũng cho biết HoREA đã kiến nghị cho phép xây dựng căn hộ
25 m2 và đã được Bộ Xây dựng thống nhất sẽ đưa vào Bộ Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia. Trong thời gian chờ ban hành bộ quy chuẩn này, việc tạm
thời cho phép doanh nghiệp được xây căn hộ 25 m2 là thông tin tốt cho
thị trường.
"Thị trường sẽ có thêm sản phẩm đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng
như những cặp vợ chồng trẻ, người có thu nhập thấp, người nhập cư, độc
thân. Tất nhiên, còn nhiều điều cần bàn luận thêm về vấn đề này trước
khi bộ quy chuẩn được ban hành", ông Châu cho hay.
(PL)- Việc “giải cứu” tìm đầu ra cho
nông sản ế chỉ là giải pháp trước mắt, cần có những giải pháp lâu dài,
bền vững ổn định thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản.
Từ đầu năm 2017 đến nay, cả nước lao vào
“giải cứu” nông sản, hết giúp người trồng chuối ở Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng
Tàu, Tây Ninh thì đến những chuyến xe nặng tình giúp bà con nông dân
trồng dưa hấu ở Quảng Ngãi… Và mới đây cả nước tập trung sức lực vào
giải cứu heo cho người chăn nuôi trên khắp cả nước từ Đồng Nai cho tới
tận Hà Nội, Hưng Yên…
Ra đường là gặp những “anh hùng giải cứu”
Cuối tháng 2 năm nay, nông dân trồng
chuối nhiều địa phương điêu đứng vì giá chuối bán tại vườn 14.000-17.000
đồng/kg giảm thê thảm chỉ còn 1.000-2.000 đồng/kg. Nhiều vườn còn không
có thương lái đến mua, nông dân đành để chuối chín hư, làm thức ăn cho
bò. Hay chỉ mới cách đây vài tuần, tại Quảng Ngãi giá dưa hấu xuống chỉ
còn 1.000 đồng/kg, nhiều ruộng dưa chờ đến nứt toác vẫn không có người
mua.
Nóng nhất là người nuôi heo từ Nam ra
Bắc chịu cảnh rớt giá heo hơi từ mức giá lên tới 50.000 đồng/kg giảm còn
24.000-25.000 đồng/kg, có thời điểm chỉ bán dưới 20.000 đồng/kg, heo
tồn đọng bán không ai mua, thua lỗ nặng nề.
Nguyên nhân chung khiến giá các loại
nông sản, giá heo giảm mạnh, nông dân thua lỗ đều do thị trường Trung
Quốc (TQ) ngừng mua đột ngột, các thương lái nước này tìm cách ép giá
nông dân.
Cả
nước từ cá nhân đến doanh nghiệp (DN), đến các tổ chức, đoàn thể, bộ
ngành, thậm chí Chính phủ đều “xắn tay áo” cùng nhau thực hiện các “phi
vụ giải cứu” nông sản.
Từ các chuyến xe “giải cứu” mang tính cá
nhân, một vài nhóm hoạt động xã hội, nhóm tình nguyện viên kêu gọi đã
thu hút các DN, nhà hảo tâm cùng tham gia thu mua dưa hấu, chuối cho bà
con nông dân. Đến khi Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương cùng thông báo tìm
cách giải cứu các loại nông sản đang bế tắc đầu ra, giá bán quá thấp
khiến nông dân thua lỗ.
Đến thời điểm này “giải cứu heo” vẫn
tiếp diễn, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng
Nai, cho biết giá heo hơi hiện nay đã tăng khoảng 5.000-6.000 đồng/kg
lên mức 30.000 đồng/kg, dù vẫn thấp hơn giá thành nhưng giúp người chăn
nuôi heo bớt lỗ phần nào.
“Khi báo chí phản ánh tình hình thua lỗ
nặng nề, heo tồn đọng, giá rẻ như cho khi TQ ngừng mua đã tác động tạo
nên một cuộc giải cứu cho người nuôi heo. Các đơn vị bán lẻ, siêu thị đã
chấp nhận giảm giá bán thịt 20%-30% để kích cầu tiêu dùng, tăng đầu ra.
Các công ty chăn nuôi, giết mổ đã bắt đầu tiến hành tăng thu mua heo,
giết thịt cấp đông với số lượng lớn hơn bình thường. Hiệp hội Chăn nuôi
Đồng Nai đã phối hợp với Sở Công Thương, Sở NN&PTNT tỉnh này thu mua
heo hơi với giá cao hơn giá thị trường 20%-25%, mở các điểm bán ngay
tại các huyện, TP với giá thịt rẻ hơn thị trường 25%-40%” - ông Đoán
nói.
Theo ông Đoán, việc “giải cứu” heo đã có
kết quả bước đầu khi giá heo hơi tăng, giá thịt đầu ra giảm. Dự kiến
sắp tới người nuôi heo sẽ thở phào nhẹ nhõm hơn khi Bộ NN&PTNT, Bộ
Quốc phòng, Bộ Công an, các công ty lớn về chế biến thực phẩm, các khu
công nghiệp vào cuộc “giải cứu” heo.
Người nuôi heo mừng vì được cả nước tham gia “giải cứu”, giá heo hơi
giờ đang nhích lên, người nuôi bớt lỗ phần nào. Ảnh minh họa: QH
Phải có giải pháp tổng thể bắt đầu từ Nhà nước
Các DN, chuyên gia lẫn chính nông dân
cũng nhận ra rằng “giải cứu” chỉ giải quyết được phần ngọn của thực
trạng này mà quên giải quyết phần gốc.
Ông Trần Đức Vinh Quang, chủ trang trại
heo ở Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai, cho biết người nuôi heo mừng vì
được cả nước tham gia “giải cứu”, giá heo hơi giờ đang nhích lên, người
nuôi bớt lỗ phần nào.
“Nhưng cần giải pháp lâu dài, chứ được
“giải cứu”, các hộ nuôi nhỏ lẻ tiếp tục nuôi tự phát, không ai kiểm soát
sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những trang trại nuôi quy mô công nghiệp, chất
lượng VietGAP, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường. Các
cơ quan quản lý kiểm soát quy hoạch vùng nuôi, thông tin thị trường cho
vùng nuôi, cân đối cung cầu, kiểm soát được chất lượng thì mới ổn định
đầu ra cho ngành chăn nuôi” - ông Quang kiến nghị.
TS Võ Mai, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn
Việt Nam, cho rằng câu chuyện giải cứu nông sản ế phải có giải pháp tổng
thể bắt đầu từ Nhà nước, phải thay đổi quy trình sản xuất nông nghiệp
từ khâu dự báo thị trường, quy hoạch đến sản xuất mới giải quyết được
tình trạng dư thừa nông sản.
“Phải tổ chức phát triển các hợp tác xã,
tổ hợp tác trong sản xuất nông nghiệp tại các vùng nguyên liệu được quy
hoạch. Liên kết được các hộ nông dân, trang trại nhỏ lẻ thành hợp tác
xã mới giải quyết được bài toán sản xuất manh mún, mới có thể đưa công
nghệ sản xuất hiện đại, ký kết hợp tác DN chế biến, bán lẻ, xuất khẩu” -
TS Mai nói.
Đồng quan điểm với TS Võ Mai, TS Nguyễn
Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR),
thành viên nhóm tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, cho rằng lỗi ở
đây không phải do nông dân mà chính do năng lực của hai bộ NN&PTNT
và Công Thương về trách nhiệm trong việc nông sản ế đọng phải “giải
cứu”.
Theo TS Nguyễn Đức Thành, hai bộ này
thiếu hệ thống cảnh báo, thông tin thị trường kịp thời cho các ngành sản
xuất nông sản, ngành chăn nuôi. Còn vấn đề nguồn cung vượt cầu, TS
Thành cho rằng không cần giải pháp mà để tự thị trường điều chỉnh, nông
dân sản xuất nông sản không đảm bảo chất lượng, không liên kết tiêu thụ
thì sẽ tự họ ngừng sản xuất, nguồn cung tự cân đối với nhu cầu.
Các chuyên gia khác cũng cho rằng trách
nhiệm của cơ quan quản lý chính là cảnh báo thông tin thị trường kịp
thời cho người dân, đơn cử như khi thị trường TQ siết cửa biên giới hay
nước này dư thừa nguồn cung, có thêm nguồn hàng giá rẻ, chất lượng hơn
từ nước khác cung cấp thì các bộ, ngành phải nắm bắt thông tin sớm,
thông tin ngay cho các địa phương để nông dân biết được.
GS VÕ TÒNG XUÂN, chuyên gia nông nghiệp:
Cần tuyên truyền cho người tiêu dùng mua thịt heo đông lạnh
Nhà nước cần tăng cường hỗ trợ cho DN áp dụng công nghệ
tiên tiến nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành và chế biến sâu
các sản phẩm nông sản, chăn nuôi để tăng sức mua trong nước và mở rộng
thị trường xuất khẩu.
Thói quen tiêu dùng ăn thịt heo tươi của người Việt vừa
không đảm bảo vệ sinh vừa gây khó cho khâu bảo quản, chế biến, khó trong
việc điều tiết nguồn cung. Vì vậy cần tuyên truyền và tạo được lòng tin
cho người tiêu dùng thịt heo đông lạnh đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm, rã đông xong thịt vẫn ăn ngon. Khi đó các trung tâm chế biến thịt
có thể mở rộng kho đông lạnh của mình để tạm trữ thịt heo tươi. Khi đó
các nhà hàng, khách sạn, các chuỗi siêu thị bán lẻ, các cửa hàng tiện
lợi khắp nơi trong nước nên mở kho lạnh của mình cho tạm trữ thịt heo.
Về lâu dài, Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương nên có hệ
thống tiên đoán được khối lượng và giá cả mỗi loại hàng nông sản là bao
nhiêu để thông báo cho các địa phương. Hoặc Nhà nước cần nắm được thị
trường nước nào đang thiếu hàng nông sản gì mà Việt Nam ta có thể sang
chào hàng, mở thị trường.
Các thương vụ Việt Nam tại các nước phải thường xuyên
thông báo về cho Bộ NN&PTNT biết để thông báo kịp thời cho các địa
phương. Như TQ, hai bộ cần thương thuyết ký hiệp ước giao thương các mặt
hàng cụ thể chưa ghi chi tiết trong các hiệp định tự do thương mại.
Hiệp định này sẽ làm cơ sở cho các công ty Việt Nam sang tìm đối tác TQ
ký hợp đồng mua bán hàng nông sản một cách chính thức như một số công ty
Việt Nam đã thực hiện, thay vì chỉ xuất theo tiểu ngạch.
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT VŨ VĂN TÁM:
Chỉ là giải pháp giảm thua thiệt cho nông dân trước mắt
“Giải cứu” nông sản hiện nay chỉ là giải pháp tạm thời
nhằm giảm thua thiệt cho nông dân trước mắt, còn về lâu dài cần phải nắm
rõ thị trường để có định hướng đúng trong việc mở rộng diện tích nông
sản xuất khẩu.
Các loại nông sản như chuối, dưa hấu nhiều nước có nhu
cầu tiêu thụ rất lớn nhưng với chất lượng, loại giống nông dân đang
trồng không thể đủ điều kiện tiêu thụ trong nước chứ chưa nói tới xuất
khẩu. Như trái chuối hiện nay đã có nhiều công ty trồng quy mô lớn theo
tiêu chuẩn chất lượng của nước nhập khẩu khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc
nhưng thu được hiệu quả cao.
Đối với sản phẩm chăn nuôi, một công ty tại Đồng Nai đã
liên kết với đối tác Nhật Bản sắp tới đây xuất khẩu thịt gà chế biến
sang thị trường Nhật với giá trị gia tăng rất cao. Việt Nam hiện đã có
công ty xuất khẩu hàng triệu con heo sữa mỗi năm sang Hong Kong (TQ) với
giá bán cao. Đấy là chưa kể nhiều thị trường rộng lớn, tiềm năng mà
Việt Nam đã ký hiệp định thương mại tự do như Nga, các nước Đông Âu…
Để tăng đầu ra xuất khẩu thì cần tăng năng lực của DN
chăn nuôi, chế biến thực phẩm trong nước, năng lực của các DN còn hạn
chế, nhất là về khâu cấp đông, chế biến sản phẩm đóng hộp, sản phẩm chế
biến ăn liền.
Ông NGUYỄN LÂM VIÊN,Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinamit:
Nguồn cung dồi dào nhưng giá trị xuất khẩu không cao
Nông sản Việt Nam đa dạng, nguồn cung dồi dào nhưng giá
trị xuất khẩu không cao vì chủ yếu xuất bán dạng thô, ít hàng chế biến
có giá trị gia tăng cao.
Nhà nước nên có chính sách chú trọng xây dựng khâu bảo
quản, chế biến sau thu hoạch nông sản trở thành một trong những giải
pháp chính để hỗ trợ tiêu thụ và giúp sản xuất nông nghiệp mang tính bền
vững hơn. Việc đầu tư vào ngành chế biến nông sản từ các kho mát, trữ
đông ngay tại vùng nguyên liệu. Để làm được điều này cần khuyến khích DN
tư nhân tham gia vào lĩnh vực này và để thu hút đầu tư, Nhà nước cần hỗ
trợ vốn vay lãi suất cực thấp, hỗ trợ quỹ đất, tăng cường xúc tiến
thương mại, quảng bá nông sản ra thị trường thế giới.
Ông NGUYỄN NGỌC AN, Tổng Giám đốc Vissan:
Tiêu chuẩn VietGAP sẽ loại bỏ những trại heo sử dụng chất cấm
Cần phát triển vùng nuôi, thậm chí các vùng trồng nông
sản theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt VietGAP, thậm chí
GlobalG.A.P. để nông sản, sản phẩm chăn nuôi có chất lượng tốt, vừa tiêu
thụ trong nước và có thể xuất khẩu.
Hiện các công ty chăn nuôi đang thu mua, giết mổ, chế
biến 100% heo đạt chuẩn VietGAP với giá cao hơn giá thị trường. Nếu quy
hoạch các vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP sẽ sàng lọc, loại bỏ
những trang trại heo sử dụng chất cấm, kháng sinh, bơm nước… Loại bỏ
nhiều khâu trung gian thương lái, giảm chi phí, hạ giá thành, tăng sức
cạnh tranh. Khi đó lượng heo nuôi sẽ ổn định đầu ra, chất lượng đủ sức
mở các thị trường xuất khẩu.
QUANG HUY
Gần 7.000 loại thực phẩm chức năng đang lưu hành, dân không biết thật giả
Nhiều đại biểu cho rằng rất cần thiết phải có quy định, chế tài cụ thể trong quản lý sản xuất, phân phối sản phẩm chức năng.
Tuy
nhiên, do chưa có những quy định, chế tài cụ thể, trong khi công tác
quản lý còn nhiều hạn chế nên việc sản xuất, phân phối thực phẩm chức
năng phát triển một cách tự phát, tràn lan và thiếu minh bạch.
Lợi
dụng kẽ hở trong pháp luật, nhiều doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh
thực phẩm chức năng đã đưa ra thị trường những sản phẩm kém chất lượng,
công dụng không đúng với thực tế, tác dụng hỗ trợ sức khỏe không đúng so
với quảng cáo khiến người tiêu dùng khó phân biệt, mất phương hướng,
dẫn đến thiếu niềm tin. Xa hơn nữa là cảnh giác và tẩy chay các sản phẩm
thực phẩm chức năng.
Do đó, theo GS. Trịnh Quân Huấn - Nguyên Thứ
trưởng Bộ Y tế, cần phải có một Nghị định về quản lý thực phẩm chức
năng để góp phần khắc phục tình trạng này.
“Luật Vệ sinh an toàn
thực phẩm ra đời từ năm 2011 đáng lẽ phải có thêm nhiều văn bản, nghị
định để quản lý thực phẩm chức năng, quản lý thực phẩm biến đổi gen và
quản lý phụ gia thực phẩm… Hiện mới chỉ có Thông tư 43 về quản lý thực
phẩm nói chung đã dẫn đến việc giám sát các hoạt động sản xuất, bảo quản
thực phẩm chức năng chưa được chặt chẽ”, GS. Trịnh Quân Huấn nêu rõ./.
Theo Nguyễn Hằng
VOV
Tiết lộ “sốc“: Nhiều sao Việt bị lạm dụng tình dục từ nhỏ
Hóa ra, không chỉ Thủy Tiên, không ít sao Việt như Phan Anh, Tiên Tiên,… từng chia sẻ về tuổi thơ từng bị lạm dụng tình dục.
Mới đây, sự việc nữ ca sĩ Thủy Tiên bất ngờ tiết lộ về việc từng bị lạm dụng tình dục
nhiều lần khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Theo đó, sau khi bố
mất do căn bệnh lao phổi, mẹ của Thủy Tiên cũng bị đau dạ dày và thường
xuyên nôn ra máu. Họ hàng cho rằng mẹ của cô bị lao phổi nên đã đuổi hai
mẹ con ra khỏi nhà. Thủy Tiên được mẹ gửi vào nhà một bảo mẫu.
Tại căn nhà ấy, Thủy Tiên đã phải sống trong những ngày tháng vô cùng vất vả mà theo cô chia sẻ như “địa ngục”.
“Mỗi sáng thức dậy, tôi phải làm lụng
như giúp việc trong nhà. Đúng giờ đi học về là phải có mặt ở nhà, mỗi
ngày đều phải ăn đòn hơn 100-200 cây. Cái cây nó to bằng ngón cái mà bị
đánh tới khi cái cây tưa ra, không thể đánh được nữa. Ngày nào tôi cũng
bị như thế, máu me đầy mình. Cô đó cứ tức lên là bạo hành như vậy. Trong
khoảng thời gian đó, tôi chỉ mong mỏi được mẹ qua thăm nhưng hết ngày
này qua ngày nọ đều không thấy” - Thủy Tiên từng phải trải qua những
trận đòn roi đầy man rợ, đến nỗi tóe máu.
Bên cạnh đó, Thủy Tiên cũng tiết lộ, khoảng thời gian sống tại nhà bảo mẫu, cô liên tục bị người con trai nuôi của bảo mẫu xâm hại tình dục.
Cô chia sẻ, dù đã kể lại cho mẹ nghe nhiều lần nhưng bà không tin. Mãi
đến khi mẹ cô nhìn thấy những vết thương mưng mủ trên vành tai con gái,
bà mới đón cô về nhà.
Câu chuyện của Thủy Tiên chỉ trong
thời gian ngắn đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều người
chia sẻ sự thông cảm, thậm chí dành nhiều lời khen cho nghị lực, quyết
tâm của Thủy Tiên đã vượt qua sóng gió trong cuộc đời. Dường như, sau
mọi khổ đau, bà xã Công Vinh đã rèn dũa ý chí mạnh mẽ, kiên cường, vượt
qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
“Nhân duyên là thế, khi buông bỏ được
gánh nặng thì chẳng chuyện gì là còn quan trọng cả, đã trải qua tận cùng
của sự ghét bỏ thì mới thấu hiểu được giá trị của yêu thương. Nếu không
có khổ đau thì chắc chắn người ta không thể nào thấu hiểu được giá trị
của những tháng ngày hạnh phúc, trải qua nhiều yêu ghét rồi thì mới có
đủ sự an nhiên trong nụ cười khi đối diện với bao thị phi được”, Thủy
Tiên trải lòng trên trang cá nhân.
Trước Thủy Tiên, trong showbiz Việt cũng có nhiều trường hợp từng là nạn nhân của vấn nạn xâm hại tình dục khi còn nhỏ. Có thể nhắc đến Hoàng Bách, MC Phan Anh hay ca/nhạc sĩ Tiên Tiên,…
Vào tháng 8/2016, Tiên Tiên lần đầu trải lòng về tuổi thơ với nỗi ám ảnh
bị xâm hại tình dục. Đó là khoảng thời gian đen tối nữ ca/nhạc sĩ từng
phải sống trong cảm giác đau khổ, tủi nhục.
“Những hình ảnh và vết nhơ đó mãi mãi
in sâu trong tôi như một điều gì xấu hổ trong khi ký ức trẻ thơ của tôi
đáng lý ra phải xinh đẹp hơn thế. Tôi đã không dám nói với mẹ vì tôi sợ.
Sự việc này khiến tôi biết “nhiều thứ” sớm hơn các bạn đồng trang lứa.
Tôi già dặn hơn bọn nó nhiều lắm. Đáng lý ra ở cái tuổi đó, tôi phải hồn
nhiên, cởi mở với bạn bè hơn nhưng tôi lại sợ hãi, khép kín tất cả mọi
thứ và cảm thấy không thể yêu được ai. Đó là lý do tại sao mà tôi rất là
khó yêu, tại vì lúc nào tôi cũng có cảm giác sợ con trai, không tin khi
đứng trước mọi thứ“, Tiên Tiên tâm sự với báo giới.
MC Phan Anh cũng bất ngờ tiết lộ câu chuyện anh từng là nạn nhân bị xâm
hại tình dục khi còn nhỏ. Không những là nạn nhân, nam MC cũng thừa nhận
lúc nhỏ, cũng đã có hành động tương tự với người khác.
Phan Anh cho biết từ năm lên 6 tuổi,
anh bị một người bạn bắt lột quần nhiều lần và phải nghe những câu
chuyện về quan hệ tình dục. 7 tuổi, anh bị một người lớn hơn nhiều tuổi
gạ gẫm và hôn trộm trong bóng tối. Những hành vi này vẫn ám ảnh anh tới
bây giờ.
8 tuổi là quãng thời gian Phan Anh
phải đối mặt với dư chấn lớn về hành vi “không thể nào tha thứ” của
chính mình. Anh thú nhận bản thân từng đi xâm hại một bạn khác giới. Dù
ban đầu chỉ là trò chơi kiểu “vợ chồng” của đám con nít nhưng rồi mọi
chuyện đi quá xa vì sự tò mò. Khi kể lại hành vi “ghê tởm” này, Phan Anh
vẫn luôn dằn vặt và không thể nào tha thứ cho bản thân.
Ca sĩ Hoàng Bách cho biết anh cũng có câu chuyện không muốn nhắc tới,
nhưng xảy ra khi đã lớn hơn nên không ảnh hưởng lắm. Anh kể: “Tuy nhiên,
nó cũng làm mình hoang mang mất một thời gian ở ngưỡng cửa trưởng
thành. Nên mình cũng đã cố gắng tìm hiểu, để biết cảm thông và biết căm
phẫn”.
Thay lời kết:
Lạm dục tình dục đến thời điểm hiện
tại vẫn là một trong những vấn nạn nhức nhối và đặc biệt gây xôn xao
trong thời gian vừa qua. Không ít sao Việt đã lên tiếng, phản đối và tìm
mọi cách đưa hành động “thiếu tình người” ấy ra ánh sáng. Bởi lẽ, trẻ
em như một tờ giấy trắng và bản thân những người lớn đừng làm dấy bẩn
những tờ giấy trắng trong ấy.
Song song đó, mỗi bậc phụ huynh nên có
những biện pháp bảo vệ con cái cũng như tuyên truyền và chia sẻ với các
bé nhiều hơn về chuyện giới tính. Đừng vì sự ngại ngùng, một chút khó
nói mà có thể cướp đi cả một bầu trời tuổi thơ hạnh phúc của con em
mình.
Pep Guardiola không tin rằng Man Utd sẽ buông tha mục tiêu vào tốp 4 Ngoại hạng Anh mùa này, theo lời Jose Mourinho.
Man Utd đang gặp rất nhiều vấn đề trong giai đoạn cuối mùa, đặc biệt
là về lực lượng khi nhiều trụ cột gặp chấn thương. Vì thế Jose Mourinho
phải cân nhắc dồn sức cho Europa League hay vào tốp 4 Ngoại hạng Anh.
Nếu
như cuộc đua tốp 4 vô cùng khốc liệt, con đường kiếm vé Champions
League qua cửa phụ vô địch Europa League ngắn và ít cam go hơn. Nên cũng
dễ hiểu vì sao HLV Mourinho tuyên bố dồn sức vào Europa League và Man Utd sẽ dùng đội hình phụ đá với Arsenal vào cuối tuần này.
Nhưng Pep Guardiola lại không nghĩ thế. "Tôi cam đoan Man Utd sẽ đến London vì một chiến thắng. Tôi quá hiểu Mourinho. Ông ấy sẽ không đời nào hi sinh một trận đấu", Pep cho biết. "Chuyện ông ấy dùng đội hình chính hay phụ không quan trọng, ông ấy đều muốn chiến thắng".
Hiện
Man City, Man Utd, Arsenal và Liverpool đều đang cạnh tranh hai vị trí
trong tốp 4. Man Utd chỉ kém Man City một điểm và chưa chắc vô địch
Europa League nên cũng khó có khả năng Mourinho sớm buông Ngoại hạng
Anh.
Chiến
lược gia người Bồ Đào Nha trước trận tuyên bố chắc chắn sẽ dùng đội
hình phụ để đá với Arsenal, nhưng không hề nói sẽ dễ dàng chấp nhận chịu
thua. "Chúng tôi không tới đó, cầu xin họ thắng chúng tôi 5, 6 bàn đi. Dù chơi đội hình nào, các cầu thủ cũng sẽ chơi quyết tâm", Mourinho cho biết.
Với
Man City, họ chỉ cần tập trung vào bốn trận phía trước là giành quyền
tự quyết. Đêm thứ bảy, Man City có trận đấu khó khăn gặp Crystal Palace.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét