Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
QUÁI KIỆT LÀNG CỜ 20
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Thần đồng Hứa Văn Chương phế Xe tuyệt sát “Ngạc Châu sư trưởng” Lưu Tông Trạch
Chân lý sống đằng sau mỗi ván cờ tướng
Chẳng khó để hiểu vì sao cờ tướng
từ khi mới du nhập cho đến tận ngày nay vẫn là một trò chơi dân gian
được nhiều người ở nhiều tầng lớp xã hội khác nhau yêu thích. Đơn giản
vì cờ tướng không đơn thuần chỉ là cờ tướng, chỉ là một môn thể thao
giúp con người giải trí sau những mệt nhọc của cuộc sống mà còn bởi đằng
sau mỗi ván cờ là cả một kho tang trí thức của nhân loại về chân lý,
nghệ thuật sống.
Như trong bài “Cờ tướng dưới cái nhìn của xã hội”
chúng tôi đã nói: “ Mỗi người chơi cờ cũng cần trang bị cho mình những
kỹ năng cần thiết và phải hội tụ cả tài, đức và niềm đam mê thực sự. Có
thế người chơi mới có đủ điều kiện để lãnh hội tất cả những tinh túy mà
cờ tướng mang lại”.
Đúng vậy, một người muốn chơi được cờ tướng, muốn có cái nhìn đúng đắn
về cờ tướng thì phải hội tụ cả đức và tài. Chỉ có những người đáp ứng
điều kiện trên mới có thể lĩnh hội được những chân lý sống ẩn sâu bên
trong mỗi ván cờ.
Chơi cờ Tướng, người chơi sẽ tìm thấy:
– Sự cân bằng: Cờ Tướng gần như đạt đến sự cân bằng tuyệt đối của các
yếu tố cạnh tranh ngoại trừ việc đi trước – đi sau. Thông tin cạnh tranh
bày rõ trên bày cờ, không giấu diếm. Trong đó, số quân hai bên bằng
nhau, số nước đi bằng nhau, vị trí các quân tương ứng như nhau, guyên
tắc đi giống nhau, thời gian chơi như nhau.
– Huy động trí tuệ: Rõ ràng cờ Tướng là một cuộc đấu trí giữa các game thủ chứ không phải là một cuộc thi đọ cơ bắp.
– Vận dụng kinh nghiệm: Không phải cứ thông minh là chơi cờ tướng giỏi.
Chơi Cờ tướng là cả một quá trình học hỏi, rèn luyện để tích lũy kinh
nghiệm. Thiếu kinh nghiệm, bạn sẽ rơi vào cạm bẫy và dễ dàng thua cuộc.
– Vận dụng sáng tạo: Cờ tướng không phải là trận địa dành cho những kẻ
bảo thủ, cờ tướng cần sự sáng tạo. Sự sáng tạo trong cờ tướng góp một
phần không nhỏ vào việc phát triển thế giới cờ tướng trở nên phong phú
hơn. Sự sáng tạo, đột phá trong cờ tướng sẽ tạo các thế đẩy được đối thủ
vào thế bí.
– Thể hiện tính cánh: Tính cách thể hiện rõ trong chơi cờ Tướng. Một
người chơi điềm tĩnh hay nôn nóng, lỳ lợm hay bộp chộp, điềm đạm hay
nóng nảy, tinh tế hay phàm phu… tất cả đều thể hiện trong mỗi nước đi,
nhất là giai đoạn giằng co căng thẳng nhất của ván cờ.
Không giống như những trò chơi khác, cờ Tướng nếu nhìn rộng ra, có thể
thấy nó có nhiều đặc điểm giống với cuộc sống, nhất là cuộc sống trong
thời đại này, thời của nền kinh tế tri thức.
Trong thời đại này, người ta luôn phải đối mặt với cạnh tranh, tranh
giành, đối đầu, đấu trí với nhau cũng tương tự kỹ thuật tranh tiên, đấu
quân hay việc đấu trí trong ván cờ Tướng
Cũng như trong cuộc sống mỗi người vẫn đang đi tìm cho mình một chân lý
đúng trong mọi trường hợp để tiến đến thành công viên mãn, đến đỉnh cao
nhất của sự nghiệp, của tình yêu, của hôn nhân, của cạnh tranh trên
thương trường….đó cũng như mỗi kỳ thủ đều cố gắng tìm cho ra một lối
đánh có thể thắng mọi đối thủ mình gặp, mọi trường phái cờ, mọi chiến
lược và chiến thuật…Thế nhưng trong cuộc sống không bao giờ có sự tuyệt
đối, cờ Tướng cũng vậy, không có nguyên tắc và cách chơi nào có thể lặp
đi lặp lại và cũng không ai có thể chiến thắng mãi được, nó có sự hơn
thua, bất biến, linh hoạt qua mỗi ván chơi.
Trong cuộc sống, không ai áp dụng mãi một nguyên tắc, nó có thể dời
chuyển theo thời gian và tình huống cụ thể. Cờ Tướng cũng vậy, tất cả
các chiến thuật phải luôn biến đổi và chuyển hóa khôn lường tùy từng đối
thủ khác nhau.
Trong cuộc sống cũng như chơi cờ, không bao giờ người chơi đạt được đến
sự tuyệt đối hoàn toàn. Nếu cuộc sống có tham, sân, si thì cờ Tướng có
thắng, thua và hòa. Nếu sau mỗi chuyến đi của con người là một sự trải
nghiệm thì cờ Tướng sẽ là một bài học được rút ra.
Chơi cờ tướng không chỉ là chơi cho vui mà đó là cuộc Thiếu kinh nghiệm,
bạn sẽ rơi vào cạm bẫy và dễ dàng thua cuộc. Học đánh cờ cũng là học
làm người và cũng như trong cuộc sống, sống không chỉ để ăn mà còn để
trải nghiệm và rèn luyện.
Tam hảo trong cờ tướng bạn cần có
Cùng với cờ Vua, cờ Vây, cờ Tướng là một trong những kiểu chơi cờ trực tuyến được
ưa chuộng và phổ biến trên khắp hành tinh. Với tính năng giải trí đầy
trí tuệ, cờ Tướng mang lại cho người chơi những phút giây thư giãn bổ
ích và tuyệt vời nhất. Đây là trò chơi huy động tính trí tuệ cao của con
người, buộc mỗi tay chơi phải tích lũy cho mình khả năng cùng với kinh
nghiệm nhất định. Trong đó, ”Tam hảo” là ba điều tốt trong cờ Tướng mà
người chơi mong muốn đạt đến. Cờ Tướng là trò chơi có nguồn gốc từ Trung
Hoa, nhưng đến nay, nó đã lan rộng và phổ biến trên toàn thế giới.
Trong bộ môn này, yếu tố hên xui, may rủi dường như đã bị loại bỏ toàn
toàn nên người chơi phải dựa vào sức mình mới có thể làm nên chiến
thắng. “Tam hảo” trong cờ Tướng là điều mà người chơi phấn đấu để đạt
được.
1. Con cờ tốt
Trong game cờ Tướng, có nhiều quân cờ có những thế
mạnh khác nhau, cùng tồn tại trên một bàn cờ. Nếu đứng riêng lẻ, mỗi
quân sẽ có một vai trò riêng, nhưng nếu người chơi biết cách “gộp” chúng
tại, nó sẽ rất mạnh và cùng nhau làm nên chiến thắng.
Con cờ tốt trong trường hợp người chơi biết cách phối hợp. Trên một
bàn cờ nếu những quân hỗ trợ tốt cho nhau, cùng hỗ trợ nhau thì đó là
điều tuyệt vời không ai sánh bằng.
Con cờ tốt trong cờ Tướng sẽ góp phần kích thích người chơi đánh cờ
2. Thế cờ hay
Trong cờ Tướng, người chơi nào khi đến với nó đều mong muốn làm nên
một cụ diện hay của ván cờ. Thế cờ hay sẽ làm cho ván đấu trở nên hấp
dẫn, kịch tính hơn.
Để có được thế cờ hay, người chơi phải ra sức rèn luyện và dùng năng
lực của mình mới làm nên chiến thắng. Thế cờ trong trò chơi này rất quan
trọng, do người chơi tạo ra bằng cách phối hợp nước đi quân của mình.
Một ván cờ có nhiều thế cờ hay sẽ làm cho cuộc chơi trở nên thú vị, nó góp phần đánh giá năng lực của mỗi tay chơi.
3. Tư tưởng tốt
Đến với bất kỳ môn thể thao nào cũng vậy, con người cần phải chuẩn bị
cho mình một tư tưởng tốt. Đó chính là thái độ chơi hòa khí, tôn trọng
đối thủ.
Thêm vào đó, tư tưởng tốt sẽ làm người chơi cảm thấy dễ chịu, bỏ đi sự căng thẳng, áp lực, chơi theo tinh thần “vui là chính”.
Tư tưởng tốt sẽ góp phần làm nên một nét đẹp văn hóa lành mạnh về cờ.
Thế cờ kỳ quái - 4 Tốt lộng hành ép cả 2 Xe
Thú vui chơi cờ tướng… vỉa hè
Thú vui của “cờ tướng vỉa hè” là mỗi bàn cờ vẫn chỉ có hai người chơi.
Song lại có rất nhiều người tụ tập, hội ngộ với nhau. Có người quan sát
nước đi, người bàn luận thế cờ, trong khi người khác mách nước cho
người trong cuộc khiến không khí trở nên rôm rả, đông vui. Tiếng quân cờ
đập xuống bàn nghe chan chát, kèm theo đó là những lời bình luận, những
tiếng cười sảng khoái. Những âm thanh quen thuộc không lẫn vào đâu ấy
đang dần tạo nên nét riêng độc đáo ở cả nơi phố thị hay những miền quê
yên bình…
Chơi cờ tướng tại sân thể dục thể thao thành phố Ninh Bình. Ảnh: Minh Quang
Đã thành thói
quen khó bỏ, kể từ khi về nghỉ hưu, chiều nào ông Bùi Văn Vàng ở phố Nhật Tân, phường Tân Thành
cũng ra quán nước để… chơi cờ tướng. Quán nước nằm ngay trước cửa nhà ông Vàng,
đơn sơ chỉ có vài chiếc bàn nhỏ, ủ nước chè và vài gói thuốc lá. Vậy mà chiều
nào nơi đây cũng rộn rã bởi tiếng đập quân cờ, tiếng luận bàn nước cờ và những
tiếng cười sảng khoái… Ông Vàng cho biết: “Ngày tôi còn nhỏ, tôi vẫn thường
được ông nội cho đứng xem ông chơi cờ và làm chân… sai vặt. Sự biến đổi diệu kỳ
“lật ngược thế cờ” của người chơi trong từng ván đấu đã thực sự thu hút một đứa
trẻ như tôi và tôi đam mê chơi cờ từ đó. Thời xưa, hiếm có môn thể thao nào vừa
có tính giải trí mà lại vừa tao nhã, trí tuệ như môn cờ tướng. Người chơi cờ thường
lựa chọn nơi yên tĩnh để bày bàn và bạn cờ phải là người tri kỷ. Vừa chơi cờ,
vừa đàm đạo văn chương hay luận bàn về nhân tình thế thái. Ngày nay khác hơn,
ai cũng có thể chơi bộ môn thể thao trí tuệ này. Các trận “tỉ thí” cũng có thể
diễn ra ở bất cứ nơi đâu, chẳng hạn như quán nước dân dã này”. Ông Vàng cũng
“bật mí” thêm, thông qua ván cờ, nhìn nước đi của người chơi cũng có thể phần
nào đoán được tính cách của người đó. Học cách chơi cờ không khó, chỉ cần bỏ ra
vài ngày nghiên cứu sách vở, kinh nghiệm của người khác, thậm chí bây giờ trên
mạng cũng dạy khá kỹ. Tuy nhiên, từ chỗ biết chơi cờ đến khi chơi giỏi thì là
cả một quá trình rèn luyện và phụ thuộc nhiều vào năng lực mỗi người.
Bà Liên, một chủ
quán hàng nước và là nơi gặp gỡ của những người đam mê cờ tướng cho biết, trước
đây, bà chỉ bán hàng nước thôi. Khi khách đến uống nước, nhiều người đam mê môn
cờ tướng, luận bàn về cờ nhiều nên bà nảy ra ý tưởng đóng vài bộ cờ để phục vụ
cho những khách mê cờ tướng. Đến quán của bà Liên, khách chỉ uống cốc nước chè,
hút điếu thuốc, sang nữa thì ăn vài thanh kẹo lạc… tiền chẳng đáng là bao nhưng
có thể ngồi từ trưa đến tối được. Đầu tiên chỉ có hai người chơi, sau tăng lên
dăm bảy người. Có những khách đi đường còn thong thả thời gian, thấy có ván đấu
cờ tướng thì cũng dừng xe vào xem, cổ vũ. Dù chỉ có hai người thi đấu trực
tiếp, nhưng lại có rất nhiều người ngồi xung quanh đểtư vấn, trợ giúp hoặc đơn giản chỉ là để học
hỏi thêm những “mảng miếng” của người chơi. Khách đến chơi cờ thì đa dạng về
lứa tuổi, ngành nghề, song tập trung nhiều hơn vẫn là người cao tuổi bởi họ có
nhiều thời gian rảnh rỗi hơn...
Anh Nguyễn Văn
Kiên, phường Bích Đào (thành phố Ninh Bình) cho biết, tôi cho con đi học ở
Trung tâm tiếng Anh, trong lúc chờ đón con thì xem chơi cờ giết thời gian. Xem
mãi rồi thành mê, nhiều lần xin đấu trực tiếp, tuy thua nhưng vẫn vui và tích
lũy được nhiều kinh nghiệm. “Chơi cờ, không có ván nào giống ván nào. Bởi mỗi
nước đi là một sự sáng tạo, một khả năng “bầy binh bố trận”. Vì vậy, môn cờ
tướng có sức hút mãnh liệt đối với nhiều người. Dù nhiều chỗ tập trung khá đông
người yêu cờ, song việc thi đấu cũng diễn ra rất trật tự, bài bản. Người thắng
nhiều các ván cờ luôn được trân trọng, vị nể...”- anh Kiên nói.
Cờ tướng là môn
thể thao trí tuệ, giúp trí não nhanh nhạy, tư duy linh hoạt, sắc sảo, đầu óc
minh mẫn hơn. Bàn cờ với 64 ô vuông và 32 quân cờ, người ta có thể biến hóa
thành hàng vạn nước đi khác nhau. Mỗi nước đi là sự đắn đo, tính toán kỹ lưỡng
của người chơi. Có những trận thi đấu cờ căng thẳng, không chỉ người trong cuộc
hồi hộp mà bên ngoài bàn đấu, các “quân sư” cũng toát mồ hôi tìm hướng gỡ bí
cho phe mình ủng hộ, tạo nên sự cuốn hút của môn cờ tướng nơi vỉa hè.
Đã là “dân mê cờ” có lẽ không ai là không biết đến cao thủ cờ tướng Hồ Vinh Hoa. Ông được dân cờ tướng gọi là “Kỳ Tiên” – Người mà trăm năm mới có một. Thập Liên Bá – Hồ Vinh Hoa đây là danh hiệu mà người ta gắn cho ông khi ông 10 lần liên tiếp giật giải vô địch cờ tướng Trung Quốc.
Bạn biết gì về ông, thành tích, phong cách chơi cờ, sách cờ của ông?
Đặc biệt là những ván cờ hay, kinh điển không xem qua thì thật không
xứng “dân cờ tướng”
Mục lục
Đôi nét về Hồ Vinh Hoa
Hồ Vinh Hoa (giản thể: 胡荣华, bính âm: Hú Róng Huá), sinh 1945
tại Thượng Hải, là một cao thủ cờ tướng hàng đầu Trung Quốc. Ông đã 14
lần vô địch cờ tướng cá nhân toàn Trung Quốc. Năm 1960 khi mới 15 tuổi
đã trở thành “Vua Cờ Tướng” của Trung Quốc mang tên Hồ Vinh Hoa.
Sự nghiệp chơi cờ của Hồ Vinh Hoa
Kỳ tài xuất thế
Có người nói rằng ông 4 tuổi đã biết đánh cờ, người lại cho rằng hơn
mười tuổi. Hồ cũng không biết mình chơi cờ chính xác vào lúc nào, nhưng
ông nhớ rằng khi ông còn học tiểu học thì đã là “Kỳ Đại Vương” ở trường không có đối thủ.
Khoảng những năm 1957 Hoa được một sư phụ trong làng cờ rất nổi tiếng là Từ Đại Khánh tiên sinh luôn Kèm cặp và chỉ dạy Vinh Hoa.
Trong khoảng thời gian đó tiên sinh đã dẫn Vinh Hoa đi “Đại Thế Giới“, “Công Viên Chuẩn Hải” nơi tụ tập các cao thủ trong làng cờ như: Hà Thuận An, Chu Kiếm Thu, Từ Thiên Lợi, Lý Nghĩa Đình, Đồ Cảnh Minh… Từ đó
kinh nghiệm thực chiến của ông tăng lên nhanh chóng, công lao cũng nhờ
vào sự chỉ dạy nhiệt tình của Hà Thuận An và một vài vị sư phụ khác.
Thành công vang dội
Năm 1959 (14 tuổi) Hồ Vinh Hoa đã tham gia tập luyện tại đội tuyển cờ tướng người lớn của Thượng Hải.
– Đầu năm 1960 tham dự giải vô địch cờ tướng cá nhân toàn Trung
Quốc và giành chức vô địch khi chỉ mới 15 tuổi. Từ năm 1960 đó đến năm
1979 giành ngôi vô địch mười lần liên tục, được gọi là thập liên bá
(十连霸)
– Vào các năm 1983, 1985, 1997 và 2000 ông tiếp tục giành chức vô
địch cờ tướng cá nhân toàn Trung Quốc thêm bốn lần nữa. Lập kỷ lục nhà
vô địch ít tuổi nhất (15 tuổi) và nhà vô địch nhiều tuổi nhất (55 tuổi).
– Trong thập kỷ 80 giành năm chức vô địch giải Ngũ dương bôi.
– Trong năm 1988 giành danh hiệu Kỳ vương đầu tiên.
– Vô địch đồng đội toàn Trung Quốc các năm 1960, 1979, 1986, 1991, 1994 cùng đội tuyển Thượng Hải
– Năm 1982 ông được phong Đặc cấp đại sư (cờ tướng Trung Quốc). Năm
1988 ông được phong Đặc cấp quốc tế đại sư. Trong hai năm 1982, 1991
ông được thưởng huân chương thể thao danh dự của Ủy ban TDTT Trung Quốc.
– Hiện nay:
Chủ tịch viện cờ tướng Thượng Hải
Phó Chủ tịch Hiệp hội cờ tướng Trung Quốc
Phó Chủ tịch Hiệp hội cờ tướng châu Á
Cách chơi cờ tướng giỏi của “Thuận Pháo Vương”
– Trong thời kỳ cách mạng văn hóa tại Trung Quốc, cờ tướng bị cấm chơi vì vậy để thỏa lòng đam mê ông đã luyện tập chơi “Cờ Mù“. Đây là phương pháp chơi cờ độc đáo mà rất hiệu quả.
– Sáng tạo ra các đấu pháp mới, thay đổi đấu pháp với các đối thủ
khác nhau. Như vậy đối thủ không thể bắt bài chiến thuật của ông, cũng
khó có thể phòng trước những nước đi bất ngờ, tấn công sắc bén.
– Nghiên cứu những nước đi cũ, khám phá ra các biến mới. Đây là điều
quan trọng khi chơi cờ tướng, khi bạn tìm được một lối đi riêng cho
mình.
– Khi đi trước thường thủ chắc như “Phi Tượng Cục” khi đi sau thường khai cuộc bằng “Phản Cung Mã“.
Sách dạy cờ của “Thập Liên bá – Hồ Vinh Hoa”
– Phản cung mã chuyên tập (反宫马专集)
– Hồ Vinh Hoa bình luận các ván cờ của mình (胡荣华象棋自战解说谱)
– Hồ Vinh Hoa Phi Tượng cục (胡荣华飞相百局)
– Hồ Vinh Hoa đối cục tuyển (胡荣华对局集), viết chung với Từ Thiên Lợi.
Những ván cờ hay của Hồ Vinh Hoa
Tổng hợp những ván cờ hay, chọn lọc của Hồ Vinh Hoa từ khi ông tham
gia giải vô địch cờ tướng trung quốc đến nay. Dưới góc nhìn là một fan
hâm mộ Hồ và trình độ cờ còn hạn chế bởi vậy mình chủ yếu là tổng hợp
lại, chọn lọc những ván cờ hay và thêm một chút bình giải. Nếu bạn nào
thấy chưa đúng, lỗi lầm hay thiếu sót mong các bạn góp ý và thông cảm
cho. Rất mong các bậc cao minh chỉ giáo thêm!
Hồ Vinh Hoa
Ván cờ kinh hồn của “Hồ sư phụ”
Trong tác phẩm “Tam Quốc diễn nghĩa” của nhà văn La Quán Trung có 1
đoạn truyền thuyết miêu tả về việc danh tướng Quan Vũ của Lưu Bị, một
đao chém bay đầu đại tướng Hoa Hùng của Đổng Trác, mà chén rượu trong
tay của Tào Tháo vẫn còn nóng. Thần dũng vô địch thiên hạ của Quan Vũ
gây chấn động 18 lộ chư hầu. Thực giả của việc này thế nào, hậu thế chưa
thể xác minh được.
Nhưng tại thập niên 70, chuyện Hồ Vinh Hoa tính toán sát lộ xong mà
bát canh vẫn còn nóng thì có không ít nhân sĩ trong giới cờ có thể làm
chứng. Nếu như các bạn không tin, thì có thể xem một trong những đoạn ký
thuật mắt thấy tai nghe của Bàng Tiểu Dư tiên sinh, để cùng nhau ôn lại
giai đoạn đỉnh cao của Hồ Tư Lệnh, làm nên giai thoại “Khoảng tiếu đàm.
Quân giặc tro tiêu khói diệt”.
Hồ Vinh Hoa – Vương Gia Lương đại chiến 1965
Đây là ván cờ đỉnh cao giữa 2 danh thủ: HỒ VINH HOA và VƯƠNG GIA
LƯƠNG trong Giải cá nhân cờ tướng nam toàn Trung Quốc 1965. Trong lần
xuất chiến kỳ này, Hồ Vinh Hoa để lại cho người xem những ký ức khó phai
về 1 trình độ xử lý ván cờ hết sức cao siêu và đáng để đời sau học tập.
Thời kỳ hoàng kim làm bá chủ làng cờ Trung Quốc của ông kéo dài từ
năm 1960-1980, đứng vững ngôi vị số 1 liên tục trong 10 lần tổ chức
giải, được xưng tặng biệt hiệu “Thập Liên Bá”. Trong mắt người hâm mộ cờ
tướng Trung Quốc và Việt Nam, ông vẫn là 1 đỉnh cao, một tượng đài cờ
tướng khó ai có thể chinh phục được.
3 ván cờ phế quân tốc thắng – Hồ Vinh Hoa
Sự kiện này là mốc son đầu tiên trong sự nghiệp cờ tướng chói lọi của
Hồ Vinh Hoa vào những năm sau đó.Từ đó trở đi cái tên Hồ Vinh Hoa trở
thành cái tên đáng nhớ nhất trong giới kỳ nghệ.Từ năm 1962 cho đến
1967,ông đã 4 lần vô địch Trung Quốc.Cách mạng văn hoá (1967-1972) bùng
nổ, làng cờ tạm lắng, các giải đấu bị đình trệ.
Đến năm 1973 khi cờ tướng chính thức trở lại, Hồ Vinh Hoa tiếp tục
bước lên ngôi cao nhất.Vinh quang nối tiếp vinh quang, cho đến cuối mùa
thu năm 1979 tại Bắc Kinh, trong thế buộc phải thắng,kỳ vương Hồ Vinh
Hoa đã xuất thần khí hạ gục kiện tướng Phó Quang Minh. Đây là trận Thuận
pháo tranh vương vô cùng nổi tiếng được các thế hệ sau rất quan tâm và
học tập. Năm đó Hồ Vinh Hoa hoàn thành bá nghiệp 10 năm, trở thành giai
thoại ly kỳ nhất của cờ tướng. Người Trung Quốc gọi đó là thời kỳ Vương
Hồ thập niên bá.
Cho đến 1 năm sau khi Hồ Bắc Liễu Đại Hoa, cờ tàn luyện đến mức kinh
hồn, mới lật đổ được Hồ Vinh Hoa mở đầu cho giai đoạn Chiến quốc tranh
hùng vô cùng khốc liệt trong giới cờ Trung Quốc. Kể từ đây các kỳ thủ
xuất sắc đua nhau xuất hiện. Giới cờ trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Lần lượt Hồ Bắc Liễu Đại Hoa, Hà Bắc Lý Lai Quần, Quảng Đông Lữ Khâm,
Giang Tô Từ Thiên Hồng và Hắc Long Giang Triệu Quốc Vinh thay nhau trở
thành kỳ vương của Trung Quốc (cộng thêm cả Dương Quan Lân và Lý Nghĩa
Đình trước đó hợp thành Bát đại kỳ vương danh vang lừng lẫy khắp trong
và ngoài lãnh thổ đại luc Trung Hoa).
Tuy gặp phải rất nhiều khó khăn nhưng Hồ Vinh Hoa vẫn thể hiện được
bản sắc anh hùng khi 4 lần nữa vào các năm 1983, 1985, 1996 và 2000 trở
thành nhà vô địch của Trung Quốc. Đặc biệt vào năm 2000 khi đó Hồ Vinh
Hoa đã ở tuổi 55 chính là vị quán quân cao tuổi nhất trong lịch sử cờ
tướng Trung Quốc. Cũng trong năm này, Hồ Vinh Hoa được UB Thể dục thể
thao trung ương Trung Quốc phong tặng danh hiệu “Tân Trung Hoa kỳ đàn
thập đại kiệt xuất nhân vật “. Thành phố Thượng Hải khánh thành xây mới 1
kỳ viện và lấy tên ông đặt cho kỳ viện đó, gọi là Hồ Vinh Hoa tượng kỳ
học viện để ghi nhớ công trạng hiện hách trong suốt mấy chục năm chinh
chiến của ông.
Đại chiến cờ tướng 1982 Hồ Vinh Hoa – Dương Quan Lân
Trong bố trí ở Khai cục, Dương bằng một thế trận mạnh mẽ cầm chắc
nước Tiên, không có khe hở để đối phương có thể đánh được. Chỉ vì thứ tự
một nước cờ bị đảo lộn, cuối cùng đã bị đổi chỗ công – thủ trong toàn
bộ ván cờ.
Tôi cho rằng có thể do tuổi tác đã cao, không đúng với trình độ vốn
có, không thể lấy sự thành bại ngẫu nhiên để bàn luận anh hùng. Một mặt
khác, Hồ đã sáng tạo được “chiêu” mới trong kiểu mới, từ đầu đến cuối
không rơi vào cách giải cũ, phong cách chiến đấu linh hoạt nhiều biến
đổi. Đánh giá về ông lại càng không thể dựa vào một ván cờ…
Trận cờ đặc sắc Hứa Ngân Xuyên – Hồ Vinh Hoa 1998
Giải cúp Ngũ Dương lần thứ 14 năm 1998. Đến vòng thứ 5, gặp phải kỳ
vương đương thời là Hồ Vinh Hoa. Lại nói Hồ đại sư, vòng đầu đánh hòa
với “Đông Phương Điện Não” Liễu Đại Hoa, vòng kế lại bị “Giang Đông Tuấn
Kiệt” Từ Thiên Hồng đánh bại, vòng thứ 3 được miễn, vòng bốn đánh hòa
“Tiểu Đông Bắc Hổ” Triệu Quốc Vinh, một thân bản lĩnh lại không thi thố
được tý gì.
Hứa Ngân Xuyên bên trái và Hồ Vinh Hoa bên phải
Trong tình trạng thua điểm tích lũy, Hồ đại sư đang cố vận hết công
lực để ra đòn quyết định nha! Ván này tuy là ông đi sau, nhưng vẫn một
mực biến trận, phải nói là tinh thần cực kỳ đáng khen. Nhưng mà trên đấu
trường lúc nào cũng vậy: trong lòng càng gấp thì lại càng khó phát huy
được trình độ như bình thường. Bàn cờ này, Hồ đại sư sức cờ phát huy
không được bình thường, ngoại trừ đang trong tình trạng thất vọng mà
phần lớn còn do tâm lý không thể ổn định
Thuận thú khiên dương Hồ Vinh Hoa thắng Liễu Đại Hoa 1995
“THUẬN THÚ KHIÊN DƯƠNG” hay còn gọi “Tiện Tay Dắt Dê”. Đây là một chiến lược nằm trong “tượng kỳ 36 kế”
cần phải phán đoán được hình thế một cách chính xác, sau đó lựa chọn cơ
hội đánh, đề phòng vì cái lợi nhỏ mà mất đi cái lợi lớn. Trong Tượng Kỳ
các quân mạnh như Xa-Pháo-Mã được ví như “Hổ”, còn các quân nhỏ hơn như
Chốt, Sĩ Tượng sức chiến đấu yếu nên thường ví như “Dê”.
Khi tấn công hoặc trong lúc phòng thủ tiện tay ăn Chốt hoặc Sĩ, Tượng
của đối phương được gọi là “Tiện Tay Dắt Dê”. Đây là chiến lược ăn dần
từng bước, mục đích là tích tiểu thành đại. Trong giao đấu thực chiến
khi hai bên giằng co, thế cờ cân bằng chúng ta chưa thể khai thác được
điểm yếu nên chọn chiến lược này.
5 ván cờ kinh điển của Thập Liên Bá – Hồ Vinh Hoa
Ván cờ đầu tiên là Hồ đánh mới khi 13 tuổi trận đấu bắt đầu vang danh
làm nên tên tuổi của Thuận Pháo Vương – Hồ Vinh Hoa. Các trận đấu tiếp
theo ông lần lượt hạ gục các cây đại thụ lớn như: Thần đồng Lý Nghĩa
Đình, Ma kỳ Vương Quan Lân, Triệu Quốc Vinh…
60 kiệt tác cờ tướng – Hồ Vinh Hoa
Đây là 60 ván cờ trong sự nghiệp chơi cờ của Vinh Hoa, những ván cờ
hay, chọn lọc ra nhằm mục đích chia sẻ, học hỏi, nghiên cứu cùng những
bạn đam mê với bộ môn cờ tướng.
Trung pháo quá hà xa đối bình phong mã tả tượng tả mã bàn hà
Đẩy tốt 7 lên
cướp tiên là bố cục bình phong mã mà Hồ vinh Hoa ưa chuộng nhất hồi niên
thiếu. Lí do vì lúc đó công lực tàn cuộc của ông còn hơi yếu, nên “tốt
khoe xấu che”. Đặt nặng nghiên cứu cho đến khi bước vào trung cục bắt
đầu dẫn tới phức tạp, chiến đấu kịch liệt rồi thẩm định cục diện. Trong
ván này nếu nước thứ 2 Hồ không đi tốt 7 mà đi mã 2 tấn 3, thì nhường
quyền lựa chọn cho đỏ tấn tam binh hay thất binh. Nói một cách
tương đối vào thời gian này tiểu Hồ thường không nhượng quyền cho đối
phương lựa trung pháo tam binh bố cục. Nhược bằng nước thứ 2 đỏ không
nhảy mã mà tấn tam binh, xe 9 bình 8, mã nhị tấn tam, pháo 2 bình 5 Hồ
sẽ sử dụng bán đồ liệt thủ pháo ứng chiến. Những bố cục quen thuộc này
phải thật nhuần nhuyễn. Chỉ gần 15 tuổi Hồ vinh Hoa đã am tường thuận
pháo, bán đồ liệt thủ pháo và quá hà xa đối bình phong mã cấp 2, sau đó
hạ sơn tranh giải toàn quốc.
Trung pháo quá hà xa thất lộ mã đối bình phong mã tả tượng hoành xa
Vào đầu thập niên
60 chúng ta lí giải tượng kỳ qua những biểu hiện thực chiến hơn là phán
đoán, những sát phạt tương tàn hơn là thẩm hình độ thế. Hơn nữa hai kỳ
thủ của trận đấu lại là những thanh thiếu niên tràn đầy năng lượng và
sôi động.
<span
data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px;
overflow: hidden; line-height: 0;"
class="mce_SELRES_start"></span>
Các ván cờ vẫn tiếp tục cập nhật và bổ xung, mọi góp ý về ván cờ vui lòng để lại comment dưới bài viết!
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét