SỰ ĐỒNG CẢM!

-Chiến dịch Mậu Thân nếu là một chiến thắng thì là một chiến thắng tốn quá nhiều sinh mạng. Do hoang tưởng mà chỉ có tổng tấn công chứ không có nổi dậy, và khi thấy vấn đề thì thành chuyện đã rồi!Mới thấy danh vọng cá nhân, một khi phát tác, dù ở bất cứ lĩnh vực nào, cũng gây tác hại ghê gớm như thế nào!
-Dù vậy, xét về thành quả chính trị đạt được sau đó, nó vẫn có thể được ca ngợi!  
-Nếu gọi cuộc chiến thắng phát xít Hittle của Liên Xô là "Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại", thì phải gọi cuộc chiến thắng Mỹ-ngụy của Dân Tộc ta là "Cuộc chiến tranh cứu nước thần thánh"! Còn nếu gọi cuộc chiến thắng phát xít Hittle của Liên Xô là "Cuộc chiến tranh vệ quốc thần thánh", thì phải gọi cuộc chiến thắng Mỹ-ngụy của Dân Tộc ta là "Cuộc chiến tranh cứu nước  vĩ đại"! Đó là hai cuộc chiến cứu mình đồng thời cũng cứu người, tưởng thua mà thắng vẻ vang, mang nét thần kỳ.
-Lời Võ Văn Kiệt: "Một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn".
-Có hai luồng ý kiến khen và chê câu nói trên. Riêng phần tôi, luôn đứng về bên luồng khen! Tôi cho rằng, câu nói đó không những chính xác theo nghĩa đen, mà còn thỏa mãn về mặt tình cảm ghét chiến tranh của con người. Ngày 30/4 là ngày Giải Phóng khỏi ách nô dịch của Dân Tộc, không lẽ không vui? Nhưng để có ngày đó, Dân Tộc Việt đã phải đổi bằng khoảng 5 triệu sinh mạng con em mình (nếu kể cả chiến tranh với Pháp thì hơn thế nữa!) ở cả hai phía chính nghĩa lẫn phi nghĩa. Ngày Chiến Thắng, trong niềm vui chung, tất nhiên cũng có nỗi buồn riêng của từng gia đình về những người thân đã nằm xuống vĩnh viễn, không về. Có thể nói, chiến tranh Việt Nam là cần thiết nhưng quá đắt, ai coi ngày 30/4 là ngày vui trọn vẹn thì rõ ràng là người vô cảm, cuồng tín, và ai coi ngày đó là ngày "quốc hận"thì chính là kẻ ác tâm, cố tình mù quáng lịch sử Việt Nam!
 
 
 


-------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trênNET)

Tượng đài hữu nghị Việt – Nga bền vững qua bao biến thiên thời đại

13:40 13/02/2015

Cũng vào ngày này 65 năm trước (30/1/1950), sau tuyên bố của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới, ngày 14/1/1950, Liên Xô, nước XHCN đầu tiên trên thế giới, là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, đặt nền móng cho mối quan hệ truyền thống bền chặt và quý báu giữa các dân tộc trong Liên bang Xôviết và nhân dân Việt Nam, trên nền tảng cùng chung lý tưởng, cùng chung mục tiêu phấn đấu.

Việt – Nga: quan hệ đối tác chiến lược và đặc biệt

Mới đây, một số lãnh đạo Nga đã tuyên bố như thế và đích thân Tổng thống Nga Putin đã chủ động nâng cấp quan hệ Nga – Việt lên hàng top 5 sau bốn nước trong nhóm BRICS (Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi).
Còn Thủ tướng Medvedev trước khi sang Hà Nội đã tuyên bố chính thức dành cho Việt Nam những chương trình hợp tác mà nước Nga hầu như chưa cho phép đối tác nước ngoài nào tham gia. Và như vậy, quan hệ Việt – Nga thực sự bao hàm những chất lượng mới, mang tính bền vững.

Tổng thống Putin ngồi trên một chiếc máy lượn dạng tam giác có gắn động cơ tại quận Yamalo – Nenets, Siberia, nơi phong phú về tài nguyên. Ảnh: lapatilla.com
Xét về cơ bản, Liên bang Nga hợp tác với CHXHCN Việt Nam nhằm tận dụng những ưu thế cực lớn của hai nước trên Biển Đông chẳng khác gì việc Hoa Kỳ hậu thuẫn cho Philippines. Tuy nhiên, có thể thấy rằng hiện Nga thực sự mới ở giai đoạn đầu của quá trình triển khai các lợi ích của mình ở Đông Nam Á nói riêng và trên tầm toàn cầu nói chung.
Việc Nga đang có nhiều lợi ích chung với Trung Quốc cũng khiến Nga không thể hiện thái độ được nhiều trên Biển Đông. Dưới sự lãnh đạo của Putin và việc Nga đã thành lập bộ Phát triển Viễn Đông, có thể nhận định Moscow sẽ tiếp tục chú trọng phát triển chính sách hướng Đông. Và để chính sách này tiến hành tốt, Nga cần một môi trường ổn định cả trong nước lẫn quốc tế.
Ngoài thúc đẩy giá trị thương mại lên 7 tỉ USD vào năm 2015, Thủ tướng Medvedev nói Nga sẵn sàng mở rộng quy mô và khối lượng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật – quân sự và tiếp tục đào tạo chuyên gia cho Việt Nam.
Nga với Biển Đông
Một tờ báo mạng có uy tín tại Nga cũng đã phân tích những căng thẳng đã/đang xảy ra trên Biển Đông, kèm theo lời “cảnh báo” rằng, trong trường hợp Trung Quốc lấn lướt quá, nước này sẽ gặp phản ứng không chỉ từ phía Việt Nam, mà cả từ Nga và Hoa Kỳ.
Qua đó, có thể thấy rằng một mặt, Nga và Trung Quốc hiện vẫn đang là hai đối tác quan trọng của nhau và có sự phối hợp chặt chẽ trên nhiều hồ sơ quốc tế, đặc biệt là trong vấn đề Syria và Iran, nhưng mặt khác, Moscow lại đang nhìn nhận sự trỗi dậy của Bắc Kinh ở châu Á – Thái Bình Dương với một thái độ nghi ngờ và lo ngại về vị thế của mình. Duy trì mối quan hệ đối tác “chiến lược và đặc biệt” mang tính xây dựng đối với Việt Nam tại Biển Đông sẽ là lợi thế cho cả Nga lẫn Việt Nam.
Theo Thủ tướng Medvedev, những năm gần đây, lĩnh vực hợp tác kỹ thuật – quân sự giữa hai nước Nga – Việt có nhiều bước tiến đáng kể. Kỳ này, ông đã thảo luận với giới lãnh đạo Việt Nam về triển vọng cung cấp khí hoá lỏng tự nhiên từ các xí nghiệp miền Đông Siberia và Viễn Đông.
Ông cho biết thêm bên cạnh năng lượng, những lĩnh vực hợp tác triển vọng giữa hai nước là chế tạo máy và hợp tác kỹ thuật – quân sự. Mới đây, trong một phát biểu tại dinh Novo Ogarevo, Tổng thống Putin đã cụ thể hoá khái niệm “nâng cấp quan hệ Nga – Việt”.
Theo tổng thống, đây không chỉ là quan hệ buôn bán đơn thuần mà còn là hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất và chế tạo, thành lập các trung tâm dịch vụ và bảo hành các loại vũ khí, thiết bị quân sự, hợp tác với nhau trong việc xuất khẩu các thiết bị này sang các nước thứ ba.
Trần Hiếu Chân
Theo SGTT

Hợp tác quân sự Nga-Việt còn trên cả đối tác chiến lược



Hình ảnh Hợp tác quân sự Nga-Việt còn trên cả đối tác chiến lược số 1
Tàu hộ tống tên lửa Gepard 3.9 đang được đưa lên tàu vận chuyển.

Trung tâm phân tích mua bán vũ khí TSAMTO của Nga nhận định, hợp tác quân sự giữa Việt Nam và Nga ở trên mức đối tác chiến lược. Và sự kiện chuyển giao tàu hộ tống tên lửa Gepard 3.9 thứ 2 cho Việt Nam là một cột mốc quan trọng trong khuôn khổ chương trình hợp tác kỹ thuật quân sự tầm đối tác chiến lược giữa hainước.

Đầu tháng 5/2011 vừa rồi, Hải quân Nhân Nam đã tổ chức tiếp nhận chiếc tàu hộ tống tên lửa Gepard 3.9 đầu tiên. Hợp đồng đóng mới tàu hộ tống tên lửa Gepard 3.9 đã được ký kết vào năm 2006, tàu được khởi đóng vào năm 2007. Theo số liệu của TSAMTO giá trị hợp đồng khoảng 350 triệu USD.

Tàu được thiết kế với khả năng tàng hình nhẹ, trang bị hệ thống phòng không phức tạp Palma-SU với hệ thống dẫn hướng quang-điện tử. Hệ thống tên lửa chống hạm Kh-35 Uran E. Vũ khí khác bao gồm, pháo hạm cải tiến AK-176M 76mm, hai pháo bắn siêu nhanh AK-630M 30mm, ống phóng ngư lôi kép 533mm.

Đặc biệt, tàu hộ tống tên lửa Gepard thứ 2 đã được cải tiến hiệu suất của động cơ, tốc độ trung bình của tàu vượt quá 21 hải lý/giờ thay vì 18 hải lý/giờ như ban đầu, tốc độ tối đa đạt 28 hải lý/giờ.

Tàu hộ tống tên lửa Gepard 3.9 có thể thực hiện một loạt các nhiệm vụ khác nhau, tuần tra, hộ tống, tìm kiếm, phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu mặt nước, phòng khôngvà tàu ngầm. Tàu có khả năng hoạt động độc lập hoặc tác chiến biên đội, tàu có khả năng hoạt động liên tục 20 ngày trên biển. Nội thất của tàu đã được cải tiến rất nhiều để tăng độ tiện nghi cho thủy thủ đoàn.

Phía Việt Nam đã bày tỏ ý định đóng mới thêm 2 chiếc nữa theo giấy phép từ phía Nga tại một nhà máy đóng tàu của Việt Nam, tuy nhiên đề nghị này chưa thực hiện được. Hiện tại Nga là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam, hợp tác trong các lĩnh vực kỹ thuật quân sự giữa hai nước sẽ được mở rộng hơn nữa trong thời gian tới.

Trước đó, Việt Nam cũng đã hoàn thành việc mua giấy phép đóng mới tàu tuần tra tên lửa Project 1241.8. Điều kiện để đóng tàu tuần tra tên lửa này tại Việt Nam đã hoàn tất vào năm 2006. Năm 2010, việc giải quyết một phần của giấy phép để đóng mới 10 tàu tuần tra tên lửa đã bắt đầu. Dự kiến công việc đóng mới 10 tàu tuần tra tên lửa Project 1241.8 sẽ được hoàn thành vào năm 2016.

Ngoài ra, phía Việt Nam cũng đã hoàn thành việc ký kết hợp đồng mua 10-12 tàu tuần tra cao tốc Project 10412. công việc đang được tiến hành tại nhà máy đóng tàu Almaz ở St Petersburg. Tàu tuần tra Project 10412 có khả năng đạt tốc độ tới 30 hải lý/giờ.

Cùng với đó, Việt Nam cũng đã trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên của hệ thống phòng thủ bờ biển di động K-300P Bastion. Bên cạnh đó Việt Nam cũng đang xúc tiến các hoạt động đểký kết một thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật trong sản xuất tên lửa chống tàu Yakhont.

Năm 2009, Việt Nam và Nga cũng đã ký kết hợp đồng lớn nhất từ trước đến nay về việc mua bán 6 tàu ngầm tấn công điện-diesel Kilo 636. Cùng với đó là hợp đồng xây dựng cơ sở hạ tầng hầu cần và dịch vụ kỹ thuật cho tàu ngầm tại Việt Nam.

Việt Nam hy vọng nhận được một khoản vay từ Nga để mua các thêm các tàu ngầm, tàu hậu cần, tàu cứu hộ và máy bay chiến đấu hải quân. Lực lượng tàu ngầm và hàng không hải quân sẽ là những cấu trúc mới trong cơ cấu lực lượng vũ trang Việt Nam.

Bên cạnh việc mua vũ khí mới,Việt Nam cũng đã ký kết hợp đồng mua hệ thống mô phỏng huấn luyện hải quân Laguna 1241RE dùng để huấn luyện chiến đấu cho tàu tuần tra tên lửa Project 1241.8. Hệ thống mô phỏng huấn luyện Laguna-11661cho tàu hộ tống tên lửa Gepard.

Ngoài hải quân, không quân Việt Nam cũng đang được hiện đại hóa sâu rộng với các hợp đồng mua máy bay và hệ thống phòng không mới từ Nga. Việt Nam và Nga cũng đang xúc tiến các hoạt động để ký kết hợp đồng nâng cấp các hệ thống phòng không được Liên Xô chuyển giao trước đây.TSAMTO nhận định, khối lượng công việc các hợp đồng mua bán vũ khí hải quân của Việt Nam gần tương đương với sự giúp đỡ mà Nga dành cho Hải quân Ấn Độ.



Nguồn : VnMedia

Phát triển mạnh hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga

Đối ngoại | 21:57 Thứ Năm ngày 01/10/2015
Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, từ ngày 28/9-1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã thăm Liên bang Nga, cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga I. Morgulov chủ trì Đối thoại chiến lược thường niên Việt-Nga lần thứ 8 tại St. Petersburg và đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Liên bang Nga V. Titov tại Moskva.

Trên tinh thần cởi mở và tin cậy, hai bên đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và về các các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Hai bên đánh giá cao các bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga trong thời gian qua và các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Toàn cảnh cuộc Đối thoại chiến lược thường niên Việt-Nga lần thứ 8. (Ảnh: Duy Trinh/Vietnam+)

Hai bên khẳng định quyết tâm phát triển mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga, nhất trí thúc đẩy các nhiệm vụ, thỏa thuận và dự án hợp tác ưu tiên trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế​-thương mại, quốc phòng-an ninh, nhân văn, tăng cường kết nối giữa các địa phương, đồng thời tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các liên kết kinh tế khu vực.

Hai bên cũng đã trao đổi ý kiến sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên nhất trí cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến chuyển phức tạp, hai nước cần tăng cường hợp tác, phối hợp trên các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, tại Liên hợp quốc, trong quan hệ ASEAN-Nga, cũng như trong việc giữ gìn hòa bình, ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trong thời gian ở thăm Liên bang Nga, Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn đã thăm Trường đại học Tổng hợp St. Petersburg và Viện Hồ Chí Minh trực thuộc Trường đại học này.

Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn đánh giá cao những thành tích Viện Hồ Chí Minh đã đạt được kể từ khi thành lập năm 2010 đến nay, đồng thời bày tỏ mong muốn Viện Hồ Chí Minh nói riêng và Đại học Tổng hợp St. Petersburg nói chung tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga. 
Theo Việt Nam plus

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32