Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 315
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Vụ Minh Béo bị bắt: Lý lịch tốt có thể giảm tội
Luật sư Đỗ Phủ cho biết, theo hệ thống
pháp lý Mỹ, thì việc thiện nguyện mà Minh Béo làm cho xã hội trong thời
gian qua có thể giúp Minh Béo giảm án.
Được
biết, thời gian gần đây gia đình nghệ sĩ Minh Béo đang tìm thêm thông
tin về những hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng, các chương trình thiện
nguyện mà Minh Béo đã từng tham gia thực hiện còn tại Việt Nam với mong
muốn góp phần giảm nhẹ tội của anh trong các phiên xử tiếp theo.
Chia sẻ với báo Thanh Niên về điều này, luật sư Đỗ Phủ cho biết: “Giả
sử như các bằng chứng của phía công tố viên đưa ra đầy đủ có thể kết
tội, thì những hồ sơ cho thấy công đức, việc thiện nguyện làm cho xã hội
trong thời gian qua có thể giúp cậu Minh Béo giảm án. Hệ thống pháp lý
bên Mỹ thường khi tuyên án hoặc phạt thì có ba bậc.
Những công tác từ thiện mà Minh Béo đã làm suốt thời gian qua là một trong những tình tiết có thể giúp anh giảm nhẹ án phạt
Ví dụ như tội của cậu Minh Béo rơi
vào mức 1, hoặc 3 năm tù, thì việc có lý lịch tốt lúc nào cũng được giảm
án dựa vào những gì mình đã làm trong quá khứ, có thể xem xét xuống mức
tối thiểu của khung, thậm chí có thể cho hưởng án treo. Còn nếu là
người đã có tiền án, có khả năng tái phạm hoặc gây nguy hiểm cho xã hội,
hình phạt sẽ tăng lên 2 hoặc 3 năm, ví dụ như thế”.
Luật sư Đỗ Phủ cho biết thêm điều quan
trọng trong những phiên tòa tới là xin tái xử về việc giảm tiền tại
ngoại hầu tra. Bởi gia đình không có khả năng đóng tiền tại ngoại nên
trong suốt thời gian qua Minh Béo vẫn phải chịu án tạm giam để chờ ngày
xét xử. Theo chia sẻ từ gia đình, sức khỏe của Minh Béo trong thời gian
tạm giam không tốt do đường ruột bị yếu, thức ăn không phù hợp nên sức
khỏe cũng bị ảnh hưởng.
Minh Béo trong lần đầu tiên xuất hiện trong phiên tòa luận tội sau thời gian bị tạm giam tại Mỹ
Minh Béo trong lần đầu tiên xuất hiện trong phiên tòa luận tội sau thời gian bị tạm giam tại Mỹ
Sau
phiên luận tội đầu tiên tại nhà tù CJ-1 Central Men’s Jail thuộc khu tổ
hợp nhà tù Theo Lacy tại Quận Cam, California (15/4), Minh Béo tiếp tục
bị tạm giam, chờ xét xử. Nam diễn viên đã phủ nhận cáo buộc lạm dụng
tình dục trẻ em.
Theo thông cáo của Văn phòng Biện lý
Quận Cam, Mỹ, Minh Béo bị truy tố với ba tội danh, gồm: quan hệ tình dục
bằng miệng với trẻ vị thành niên, có hành động khiêu dâm với một em bé
dưới 14 tuổi và gạ gẫm trẻ nhỏ để thực hiện hành vi dâm ô.
Phiên xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 13/5. Phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 10/6.
Có nguyên nhân 'phá hoại' ở vụ cá chết?
8 giờ trước
Tiến sỹ Lê Viết Khuyến đặt giả thuyết có nguyên nhân
thứ ba là 'kẻ xấu cố tình phá hoại kinh tế' của Việt Nam.
Một nhà khoa học
từng có gần hai chục năm làm công tác thông tin khoa học, kỹ thuật quân
sự Việt Nam nêu giả thuyết với BBC rằng có thể có nguyên nhân thứ ba là
'chiến tranh địa vật lý' để 'cố tình phá hoại' gây thảm họa môi trường,
tác hại kinh tế trong vụ cá chết hàng loạt ở duyên hải Trung bộ Việt Nam
mới đây.
Trao đổi với BBC hôm 08/5/2016 từ Hà Nội, Tiến sỹ Lê
Viết Khuyến, chuyên gia địa vật lý biển, từng có 17 năm làm việc trong
quân đội Việt Nam, nói:
"Tôi nghĩ còn một lý do nữa, không loại
trừ, đấy là lý do phía đối phương cố tình tác động lên các yếu tố về môi
trường của Việt Nam, gồm phần đất liền, phần nước và cả phần khí quyển,
có yếu tố cố tình, gây ra những thiệt hại to lớn, có tác động lớn lên
phát triển kinh tế, các chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam.
"Thí
dụ như kinh tế biển chẳng hạn, một trong những chiến lược lớn, hay phát
triển vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long, đấy là những mục tiêu kinh tế
rất lớn mà nó đã cố tình tác động để cho những mục tiêu đó không đạt
được.
"Thì cái đấy tôi nghĩ thuộc về cái gọi là chiến tranh địa
vật lý, phải thêm một yếu tố thứ ba nữa," Tiến sỹ Lê Viết Khuyến đề xuất
bổ sung một khả năng nguyên nhân thứ ba, sau hai nguyên nhân mà nhà
chức trách Việt Nam đặt giả thuyết là 'thủy triều đỏ' và 'tác động của
con người' (được hiểu là từ hoạt động sản xuất, công nghiệp hay sinh
hoạt).
Cần có đối sách gì?
Khi được hỏi nếu giả thuyết này có căn cứ trên thực tế, thì khi đó
theo kinh nghiệm quốc tế, ở quốc gia bị ảnh hưởng, nhà nước, chính phủ
cần có đối sách gì, cựu chuyên gia thông tin quân sự của Việt Nam nói
tiếp với BBC:
"Phải lên án, phải nói bản chất của nó ra để cho
công luận biết và ngăn chặn không cho những thế lực không tốt, xấu đó
thực hiện những ý đồ của mình.
"Bởi vì không phải chỉ có Việt Nam, người
ta có thể áp dụng đối với các quốc gia khác, ý kiến tôi chỉ liên quan
tới những biểu hiện rõ ràng của việc nó thể hiện việc triển khai vũ khí
địa vật lý trên lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam, thì nó có những dấu
hiệu để tôi đặt vấn đề nghi ngờ."
Trước câu hỏi, người dân và cộng
đồng, trong trường hợp bị ảnh hưởng trên thực tế theo hướng giả thuyết
nêu ra, cần có những giải pháp ứng phó, giải quyết hậu quả thế nào, Tiến
sỹ Lê Viết Khuyến đáp:
"Để mà giải quyết việc này, thì trước hết
các nhà khoa học, nhất là những người về khoa học môi trường, về biển,
nên có những nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về môi trường biển của Việt Nam,
những đặc điểm của Việt Nam.
"Và những chỗ xung yếu của môi trường
Việt Nam như thế, thì phải có những biện pháp khắc phục... để tránh cho
những kẻ xấu có thể lợi dụng những điểm yếu đó để tác động, phá hoại
nền kinh tế của Việt Nam, phá hoại cuộc sống của người dân Việt Nam,"
chuyên gia địa vật lý biển và thông tin quân sự của Việt Nam nói với
BBC.
Cần tới tận một năm?
Giáo sư Yoshihiko Yamada, chuyên gia được Việt Nam
mời điều tra nguyên nhân, nói có thể cần tới một năm mới có kết luận
điều tra vụ thảm họa.
Mới đây, hôm thứ Bảy, một chuyên gia quốc tế được
Việt Nam mời tham gia điều tra vụ cá chết hàng loạt được truyền thông
Việt Nam trích thuật bình luận về khi nào có thể có kết quả điều tra
cuối cùng của vụ thảm họa môi trường.
Trao đổi với kênh truyền hình VTV1 của nhà nước Việt Nam, Giáo sư
Yoshihiko Yamada, thuộc Đại học Tokai, Nhật Bản, nói:
"Vấn đề
hiện nay chúng tôi các nhà khoa học ở trên thế giới và trong lần sang để
cùng các nhà khoa học của Việt Nam (điều tra), chúng tôi ai cũng hiểu
rõ vai trò, trách nhiệm của chúng tôi.
"Và cố gắng tìm ra nguyên nhân nhanh
chóng tìm ra hiện tượng cá chết là nguyên nhân nào và sau đó cũng cần
phải có những thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng là môi
trường đã an toàn và cá thì đảm bảo cho sức khỏe của người dân, không có
vấn đề gì.
"Đó là trách nhiệm đầu tiên, đối sách cấp bách mà
chúng tôi cần tìm ra nguyên nhân đó và vấn đề thứ hai như các bạn (Việt
Nam) đã biết, đây là một trong những ô nhiễm môi trường mà để tìm kiếm
ra nguyên nhân, bây giờ Viện Hàn lâm Khoa học, Công nghệ Việt Nam cũng
đã đi theo hai hướng.
"Một là khả năng có thể nguyên nhân là do
thủy triều đỏ, hai nữa là cũng có khả năng đó là nguyên nhân do những
độc tố hóa học gây ô nhiễm biển.
"Thì để tìm ra đúng nguyên nhân
nào và đúng tất cả các nguyên nhân, thì chúng ta cần phải kết hợp rất
nhiều các yếu tố, những phân tích v.v... và với kinh nghiệm của chúng
tôi, nó sẽ phân tích có khi đến một năm thì mới tìm ra được đúng yếu tố,
nguyên nhân đó."
'Có thể kết luận rồi'
PGS. TS. Nguyễn Tác An cho rằng Việt Nam đã có đủ dữ
liệu, bằng chứng để kết luận nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt.
Ông Yoshihiko Yamada cho truyền thông Việt Nam hay
ông vừa tham gia một đợt nghiên cứu nguyên nhân kéo dài năm ngày, với
một nhóm các chuyên gia quốc tế gồm các nhà khoa học Israel, Đức, Mỹ
cùng tham gia với các chuyên gia và nhà khoa học Việt Nam 'tích cực'
khảo sát ở hiện trường các khu vực biển để cố gắng tìm nguyên nhân sự
cố.
Trong khi đó, một số chuyên gia của Việt Nam cho rằng hiện Việt Nam đã có thể kết luận nguyên nhân của vụ thảm họa môi trường.
"Cá
chết là thảm họa môi trường, không nên để lâu nữa. Theo quan điểm của
tôi, những cơ sở đấy [chứng cứ khoa học] có thể kết luận được nguyên
nhân rồi," Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tác An, nguyên Viện trưởng Viện
Hải Dương học Việt Nam nói với Bàn tròn thứ Năm của BBC hôm 05/5.
"... Khoảng hôm 20 [tháng Tư] những kết
quả ấy đã được phân tích, được hình thành báo cáo, tôi nghĩ đã đến lúc
hội đồng khoa học cấp quốc gia đánh giá và thông báo một cách khách
quan.
"Nhưng đây là kết quả khoa học, còn công bố ra thông tin
thế nào là trách nhiệm của cơ quan công bố thông tin, theo luật pháp của
Việt Nam là như vậy."
Còn một nhà khoa học khác, PGS. TS. Nguyễn
Duy Thịnh, từ Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà
Nội, được truyền thông Việt Nam trích thuật ý kiến, cho rằng 'chỉ cần
một ngày là đủ tìm ra nguyên nhân cá chết'.
"Tôi theo dõi vụ việc
này rất sát qua thông tin báo chí đăng tải. Nhiều người đại diện cho cơ
quan nhà nước đưa ra câu trả lời về nguyên nhân cá chết mà theo tôi như
sách giáo khoa đã dạy là: Cá sẽ chết vì thiếu chất oxy; chất hữu cơ
nhiều quá sinh ra độc tố khiến cá chết, hay sóng vỗ mạnh quá cá cũng
chết.
"Tuy nhiên, tôi khẳng định, cá ở các tỉnh miền Trung bị chết
chắc chắn là do ngộ độc trong nước. Đặc biệt, cá chết hàng loạt, trong
đó có nhiều loại sống dưới tầng đáy và trong cùng một thời điểm thì độc
tố phải rất mạnh. Còn độc tố đó là gì thì phải trực tiếp làm mới xác
định được," ông Nguyễn Duy Thịnh nói với truyền thông Việt Nam.
Việt Nam phát hiện cá chết ở Thanh Hóa
6 giờ trước
Bản tin truyền hình Việt Nam tối hôm 08/5/2016 nói
có hàng chục tấn cá chết hàng loạt ở một địa bàn, thuộc tỉnh Thanh Hóa,
miền Bắc nước này.
Hàng chục tấn cá
chết hàng loạt, mà trong đó chủ yếu là cá nuôi lồng, bất ngờ được người
dân địa phương ở một huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa, miền Bắc Việt Nam, phát
hiện từ ngày 4-7 tháng Năm, theo truyền thông Việt Nam.
Bản tin tối lúc 19h ngày Chủ nhật của đài Truyền hình Việt Nam, kênh VTV1 đưa tin:
"Vào khoảng 7h ngày 4/5, nhiều người dân bất ngờ phát hiện hàng loạt cá chết, nổi trên sông Bưởi.
"Theo thống kê sơ bộ, đã có khoảng 17 tấn
cá chết, chủ yếu là được nuôi trong 49 lồng bè của người dân ba xã
huyện Thạch Thành bị chết," phóng sự của VTV1 cho hay và nói rằng biến
cố này đã 'ảnh hưởng nghiêm trọng' tới cuộc sống của nhiều hộ dân.
Xả trực tiếp ra sông
Một quan chức địa phương nói với cơ quan báo chí này của Việt Nam:
"Trước
hết là không sử dụng chỗ cá chết này để mà ăn và không được dùng nước
này để sinh hoạt, và không cho trâu bò xuống uống nước sông này, để bảo
đảm an toàn cho người và cho gia súc," ông Bùi Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy
xã Thanh Lâm, xã đang bị ảnh hưởng ở huyện Thạch Thành, nói với VTV1.
Theo
bản tin của truyền hình Việt Nam, chính quyền địa phương đã 'kịp thời'
có ứng phó, xử lý và bước đầu đã bước đầu phát hiện ra nguyên nhân của
cá chết hàng loạt.
Cá chết ảnh hưởng tới khoảng 49 lồng cá nuôi thủy sản của người dân địa phương, theo VTV.
"Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban nhân dân tỉnh
Thanh Hóa đã nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giám
sát, truy tìm nguyên nhân gây ô nhiễm, hướng dẫn người dân chôn lấp xử
lý chỗ cá bị chết.
"Trên thượng nguồn của sông Bưởi, gần khu vực
cá chết, có một số cơ sở công nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Hòa Bình như
Công ty Cổ phần mía đường Hòa Bình.
"Theo biên bản làm việc giữa
hai Sở Tài nguyên - Môi trường Thanh Hóa, Sở Tài nguyên - Môi trường Hòa
Bình, và công ty mía đường Hòa Bình, bước đầu xác nhận nguyên nhân gây ô
nhiễm môi trường nước sông Bưởi là do nước thải chưa qua xử lý của công
ty này trực tiếp xả ra sông Bưởi," truyền hình Việt Nam cho hay.
Gần
đây, Việt Nam diễn ra một loạt các vụ cá chết hàng loạt, mà trong đó,
từ đầu tháng Tư, tại bốn tỉnh duyên hải trung bộ Việt Nam đã xảy ra thảm
họa môi trường biển, làm ảnh hưởng trầm trọng tới đời sống của người
dân, ngư dân ở các địa phương, phương hại tới nhiều hoạt động du lịch,
kinh tế, kinh doanh, làm quan ngại trong cả nước.
Theo
Roi-tơ và Tân Hoa xã, tối 7-5, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt 55 tay
súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh miền bắc
A-lép-pô của Xy-ri. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng phá hủy nhiều phương tiện,
của IS, đồng thời tuyên bố IS đã thoái lui sau các vụ tiến công nhằm vào
khu định cư của lực lượng đối lập Xy-ri.
Trước đó, quân đội Thổ
Nhĩ Kỳ tuyên bố đã phá hủy tổng số 2.144 vị trí của IS ở miền bắc Xy-ri
và tiêu diệt 807 tay súng trong các chiến dịch nhằm trả đũa các vụ bắn
rốc-két từ bên kia biên giới. * Sáng cùng ngày, liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành các vụ không
kích, tiêu diệt 48 tay súng IS ở Xy-ri. Các vụ không kích được tiến hành
ở Ha-gia-la, Đen-ha, Ba-ra-gi-ta và Ha-oa Ki-lít và vùng Ka-ra-cô-pru
nhằm ngăn chặn IS tiến công vào miền bắc Xy-ri. * Nhóm IS ngày 8-5 tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ xả súng làm chết
tám cảnh sát Ai Cập ở quận Hen-oan, phía nam thủ đô Cai-rô. Bộ Nội vụ
Ai Cập cho biết, bốn tay súng đi trên một chiếc xe tải đã chặn xe cảnh
sát đang đi tuần tra rồi xả súng vào họ. Hiện, các nhân viên an ninh bao
vây hiện trường nhằm truy bắt các tay súng sau khi chúng tẩu thoát. * Ngày 8-5, một binh sĩ A-rập Xê-út chết trong trận đọ súng bên ngoài
thánh địa Méc-ca với các tay súng đến từ khu vực Ta-íp ở miền tây. Hai
kẻ tiến công đã nổ súng vào đồn cảnh sát trước khi rút về khu vực miền
núi. Quân đội A-rập Xê-út đã tìm thấy một áo khoác chứa thuốc nổ và các
thiết bị chế tạo bom. Các lực lượng nước này đang tăng cường đối phó IS
sau khi quân đội bắn chết hai tay súng IS và khiến hai tên khác cho nổ
tung mình trong một đợt truy quét gần đây. * Có ít nhất hai tay súng An Sa-báp, nhóm vũ trang có liên hệ với An
Kê-đa, bị tiêu diệt trong vụ giao tranh ở tây-nam Xô-ma-li-a. Các tay
súng nổi dậy đã tiến công nhà riêng một quan chức địa phương ở thị trấn
Ba-đia thuộc khu vực Giê-đô. Trong khi đó, An Sa-báp cũng tiến công sân
bay ở thị trấn này, nơi có căn cứ quân sự của Phái bộ Liên minh châu Phi
ở Xô-ma-li-a.
Tàu cá Trung Quốc đâm tàu hàng, 19 người chết và mất tích
Nhà chức trách Trung Quốc đang tạm giữ
20 thủy thủ của một tàu chở hàng treo cờ Malta sau khi xảy ra vụ đâm
nhau giữa tàu này và một tàu cá TQ trên biển Hoa Đông, khiến ít nhất 2
người thiệt mạng.
Theo
Tân Hoa Xã, tàu Lu Rong Yu của Trung Quốc, số hiệu 58398, đến từ tỉnh
Sơn Đông, và tàu chở hàng “Catalina” treo cờ Malta lúc 3 giờ 40 phút
sáng ngày 7-5 (giờ địa phương) đâm nhau ở ngoài khơi cảng Ninh Ba, tỉnh
Chiết Giang.
Theo Trung tâm Tìm kiếm và Cứu hộ Hàng
hải tại tỉnh Chiết Giang, vụ việc xảy ra cách cảng Ninh Ba 80 hải lý.
Sau khi tai nạn xảy ra, tàu Catalina bị cáo buộc rời khỏi hiện trường và
tiếp tục đi về hướng tây nam. Trên tàu Trung Quốc có tổng cộng 19 ngư
dân. Các tàu cá gần hiện trường vớt được 2 người, tuy nhiên sau đó họ tử
vong tại bệnh viện. Lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm 17 người
mất tích còn lại.
Tàu Lu Rong Yu chìm ngoài khơi biển Hoa Đông. Ảnh: CCTV News
20 thủy thủ đoàn của tàu chở hàng Malta
– hiện chưa rõ quốc tịch – đang bị tam giam và lấy lời khai ở TP Ninh
Ba, trang Sina cho biết.
Hải quân Trung Quốc đã cử 6 tàu và trực
thăng tham gia chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ. Tuy nhiên, họ gặp khó khăn
do tầm nhìn hạn chế còn 200-300 m và gió mạnh trên biển.
Hồi năm 2015, một tai nạn tương tự cũng
xảy ra khi tàu cá từ tỉnh Hà Bắc và một tàu của Hàn Quốc đâm nhau trên
biển Hoa Đông, khiến 10 ngư dân Trung Quốc mất tích.
VTV lại "râu ông nọ cắm cằm bà kia" trên bản tin
Trong một bản tin kỷ niệm 62 năm Chiến
thắng Điện Biên Phủ được phát vào sáng ngày 7/5/2016 trên kênh VTV8,
người xem không thể giấu được sự ngỡ ngàng bởi những hình ảnh “râu ông
nọ cắm cằm bà kia”.
Sáng ngày 8/5/2016, Báo điện tử
Infonet nhận được email của một độc giả ký tên Lê Trần Nam (ở Đồng Nai)
đính kèm đoạn video clip dài 4 phút 15 giây được cho là ghi lại bản tin
sáng ngày 7/5/2016 của kênh truyền hình VTV8 (Kênh truyền hình quảng bá
dành cho người dân miền Trung – Tây Nguyên). Trong email của mình, độc
giả Lê Trần Nam tỏ ra khá bức xúc bởi “Đài truyền hình Việt Nam lại thêm
một lần nữa thể hiện sự cẩu thả khi sản xuất, duyệt chương trình và sự
thiếu hụt kiến thức lịch sử cơ bản một cách trầm trọng”.
Hình ảnh cắt ghép nhưng sai sót rất nhiều về mặt kiến thức lịch sử được sử dụng trong bản tin của kênh VTV8 (Ảnh chụp màn hình)
Theo anh Lê Trần Nam, những cái sai trong hình ảnh làm nền phía sau 2
Biên tập viên trong chương trình sáng ngày 7/5 là “không thể chấp nhận
được”.
“Nhìn vào hình, chỉ cần một người có chút am hiểu lịch sử nước nhà,
người ta sẽ nhận thấy hình ảnh này được cắt ghép rất vô tội vạ. Đàn trực
thăng đang bay trong hình là loại trực thăng UH-1 của quân đội Mỹ, được
sản xuất thử từ khoảng năm 1955, đưa vào sử dụng thử trong quân sự vào
năm 1959 và tới tận năm 1962 mới sản xuất hàng loạt. Chính vì vậy, loại
máy bay này không thể xuất hiện vào thời điểm chiến thắng Điện Biên Phủ
năm 1954 được. Đàn trực thăng UH-1 này gắn liền với chiến thuật “trực
thăng vận” rất đặc trưng của quân đội Mỹ thời chiến tranh Việt Nam và nó
cũng gợi nhớ đến những trận càn đẫm máu ở miền Nam Việt Nam thời thập
niên 1960 -1970”, anh Lê Trần Nam viết.
Nhưng đó vẫn chưa hết, hình ảnh kéo pháo vào trận địa ở phía góc phải
bên dưới của tấm hình phông nền cũng là loại pháo nòng dài 130 ly, xuất
hiện trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (trong chiến dịch Điện Biên Phủ,
quân đội ta chủ yếu sử dụng pháo 105 ly).
“Thật buồn cười là họ đưa cả hình ảnh tên lửa SAM vào bức ảnh nói về chiến thắng Điện Biên Phủ”, độc giả Nam bình luận.
“Tôi hoan nghênh việc Đài Truyền hình Việt Nam đưa những bản tin nhằm
gợi nhớ và có tính giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ như thế này. Nhưng
khi nói về lịch sử thì chính VTV phải là người am hiểu lịch sử trước đã.
Dùng hình ảnh “râu ông nọ, cắm cằm bà kia” thể hiện chính người của nhà
đài cũng dốt lịch sử thì hiệu quả gần như không có. Điều nguy hiểm hơn
là khi kiến thức lịch sử bị trình bày sai lệch, người xem, đặc biệt là
giới trẻ sẽ ngày càng “mù mờ” hơn về lịch sử nước nhà”, độc giả Lê Trần
Nam kết thúc bức email của mình.
Cũng cần phải nói thêm, đây không phải là lần đầu tiên sự sai lệch và
nhầm lẫn về kiến thức lịch sử cơ bản xuất hiện trong chương trình của
VTV. Hồi tháng 2/2016, trong chương trình S-Việt Nam "Đầu năm vãn cảnh
đình Hàng Kênh" phát trên VTV1 xảy ra nhầm lẫn nghiêm trọng khi nói vị
anh hùng 3 lần chiến thắng quân Nguyên - Mông là Ngô Quyền.
Trong chương trình S-Việt Nam "Đầu năm vãn cảnh đình Hàng
Kênh" phát trên VTV1 xảy ra nhầm lẫn nghiêm trọng khi nói vị anh hùng 3
lần chiến thắng quân Nguyên - Mông là Ngô Quyền.
Trước đó, VTV đã làm dậy sóng khán giả khi thuyết minh nhầm vua Thiệu
Trị (triều Nguyễn, Việt Nam) thành vua Thuận Trị (triều Thanh, Trung
Quốc) trong chương trình “Câu chuyện văn hóa” phát sóng trên VTV1. Không
chỉ có những sai sót về kiến thức lịch sử, nhiều chương trình phát trên
sóng truyền hình còn có những sự nhầm lẫn về địa lý. Sự nhầm lẫn, sai
sót này không còn là chuyện nhỏ, khiến khán giả chỉ trích quyết liệt.
VTV cũng từng bị phạt 15 triệu đồng vì việc phát sai bản đồ Việt Nam
trong chương trình truyền hình thực tế “Điệp vụ tuyệt mật”.
'Bà trùm' nội y thế giới tiết lộ phút bối rối ở Việt Nam
Bà Michelle Mone mới đây đã hé lộ giây phút bối rối nhất của mình tại Việt Nam.
Bà Mone đã bế bổng một "cậu bé"
trước sự chứng kiến của 3.000 người, nhưng sau đó mới phát hiện bà đang
bế một người đàn ông 46 tuổi, đã kết hôn.
Bà Mone hoàn toàn bất ngờ trước việc bà đang bế một người đàn ông 46 tuổi
Nữ doanh nhân, kiêm nghị sĩ Anh, khi đó
có bài phát biểu tại một hội nghị với các doanh nhân Việt Nam thì người
đàn ông trên chạy tới tặng hoa.
Tưởng nhầm đó là một cậu bé, bà Mone đã bế anh ta để chụp ảnh. Tuy nhiên, một phụ nữ ở hàng ghế đầu la lớn "Bỏ anh ấy xuống - Tôi là vợ anh ấy".
Kể lại trên tờ Mail On Sunday, bà nói: "Anh ấy tỏ ra không có gì, song cả khán phòng cười ầm lên. Tôi nghĩ có gì đó không ổn, răng anh ta ám khói vàng".
Tiết lộ bất ngờ trên của bà Mone hiện bị nhiều người nghi là chiêu của nữ doanh nhân nhằm quảng bá sản phẩm mới.
Thổ Nhĩ Kì pháo kích qua biên giới, 55 tay súng IS thiệt mạng
VOV.VN - Tối 7/5, quân đội Thổ Nhĩ Kì
pháo kích, giết chết 55 tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự
xưng (IS) ở miền Bắc Syria.
Vụ pháo kích của
quân đội Thổ Nhĩ Kì nhằm trả đũa vì trong nhiều tuần một thị trấn biên
giới của Thổ Nhĩ Kì hứng chịu những cuộc tấn công bằng rocket.
Trước đó trong ngày, các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu ở Syria cũng tiêu diệt được 48 tay súng IS.
Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ- Syria. (ảnh: Reuters).
Thị trấn biên
giới Kilis của Thổ Nhĩ Kì nằm trên biên giới giáp phần lãnh thổ Syria bị
IS kiểm sóat nên thường xuyên bị tấn công bằng rocket trong những tuần
gần đây. Kilis, chỉ cách điểm nóng Aleppo 60 km về hướng Bắc.
Quân đội Thổ Nhĩ
Kì thường xuyên đáp trả bằng cách pháo kích vào miền Bắc Syria nhưng
giới chức Thổ Nhĩ Kì cho rằng, rất khó đánh trúng các mục tiêu di động
của IS chỉ bằng các cuộc pháo kích.
Thổ Nhĩ Kì cho biết cần sự hỗ trợ hơn nữa từ các đồng minh phương Tây để bảo vệ biên giới./.
TTO- Tối 7-5, trong đêm thi thứ
ba của Gương mặt thân quen phát sóng trên VTV3, Hòa Minzy hóa thân thành
NSND Thanh Hoa hát ca khúc Tàu anh qua núi.
Hòa Minzy hóa thân thành NSND Thanh Hoa - Ảnh tư liệu
Vóc dáng nhỏ bé và tuổi đời còn khá trẻ
nên Hòa Minzy phải độn người lên cho tròn hơn, trang điểm già đi... Khi
cô cất tiếng hát cao vút rất đặc trưng của ca sĩ Thanh Hoa, cả khán
phòng ngập tràn tiếng pháo tay.
Ngay cả ba giám khảo đều đứng dậy vỗ tay tán thưởng khi bài hát kết
thúc. Nhạc sĩ Đức Huy bày tỏ: "Tôi không tin vào tai và mắt tôi. Chỉ có
một tuần mà Hòa Minzy lột xác. Hôm nay em trên cả tuyện vời. Em làm tôi
tưởng rằng đang xem một NSND nổi tiếng được nhiều người yêu mến biểu
diễn. Tôi nói thật là súng vô cường, tức sướng vô cùng".
Còn ca sĩ Mỹ Linh thì nhận xét: "Lúc em bước ra là đã giống NSND
Thanh Hoa rồi. Chị nghĩ khi em hát em đã tưởng tượng mình là NSND Thanh
Hoa thành ra mới giống như thế".
Hoài Linh cho rằng: "Chú cảm ơn vì hôm nay con hát dòng nhạc mà chú
đã thích con ngay từ đầu. Thần thái, sự điềm đạm và giọng hát của con
khiến các giám khảo không thể ngồi yên mà phải đứng lên vỗ tay cho con
là con hiểu rồi đúng không".
Hòa Minzy bày tỏ cô "cảm thấy vui vì mình làm được điều mình thích và được thử thách bản thân".
Ngoài Hòa Minzy, đêm thứ ba của Gương mặt thân quen được xem là đêm
thi thành công khi phần lớn các thí sinh đều có tiết mục trình diễn tốt.
Hà Thúy Anh hóa thân thành Phương Thanh, xuất hiện trên sân khấu và hát Khi giấc mơ về, hình dáng và giọng hát "giống lạ lùng" như ý kiến của giám khảo Hoài Linh.
Hoài Linh cho rằng "Trong bốn mùa chương trình Gương mặt thân quen có
nhiều người giả Phương Thanh nhưng không có ai giống được như em cả về
biểu cảm, vóc dáng lẫn khuôn mặt". Nhạc sĩ Đức Huy thốt lên: "Sao mà
giống đến thế. Tôi bái phục em luôn".
Đến cuối chương trình, ba giám khảo đều cho biết mình cảm thấy đau
đầu khi so sánh giữa Hòa Minzy và Hòa Thúy Anh để cho điểm. Kết quả Hòa
Minzy có được hai điểm tuyệt đối từ Mỹ Linh và Đức Huy, nhận giải nhất
của tuần.
Ban giám khảo cũng dành nhiều lời khen cho Phan Ngọc Luân khi hóa thân thành ca sĩ Bằng Kiều với Phút cuối. Mỹ
Linh khen: "Phần biểu diễn này phải nói là rất tốt. Bạn là một người
đến từ một vùng đất khác so với anh Bằng Kiều. Bạn điều chỉnh môi của
bạn khiến giọng bạn mỏng và cao để giống phiên bản chính. Tôi đánh giá
cao tiết mục vì bạn nghiên cứu kỹ".
Võ Hạ Trâm hóa thân thành Marc Anthony trong Gương mặt thân quen - Ảnh tư liệu.
Tiết mục của ca sĩ Võ Hạ Trâm hóa thân thành Marc Anthony với I need to know được đánh giá hát hay nhưng "lắc hông chưa được" (ca sĩ Mỹ Linh).
Ngược lại, tiết mục của Đỗ Duy Nam giả ca sĩ G-Dragon với liên khúc Black, Who you và Crooked thì ngoại hình phong cách diễn tốt nhưng chất giọng thì "hơi bị hụt hơi" (giám khảo Hoài Linh nhận xét).
Có lẽ, tiết mục của Bạch Công Khanh với hình ảnh NSND Lệ Thủy hát cải lương Cô gái bán sầu riêng được
xem là khó nhất khi anh phải giả nữ nghệ sĩ nổi tiếng và ca cả lương
khi đang bị viêm họng. Nhạc sĩ Đức Huy khích lệ: "Tôi khen bạn vì sức
khỏe không cho phép nhưng bạn vẫn cố gắng. Tôi mong bạn sẽ tiếp tục phấn
đấu cho tuần sau".
H.LÊ
Người dân phát hiện cá lạ giống rồng chết dạt vào bờ biển
Dân trí Sáng ngày 8/5, thông tin từ ông Nguyễn Văn
Thanh, Chủ tịch UBND xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết,
người dân trên địa bàn xã vừa phát hiện một con cá lạ, mang hình dáng
của một con rồng trôi dạt vào bờ.
Theo ông Thanh, vào khoảng 5h30’ sáng 8/5, sau khi nhận được tin
báo của người dân, chính quyền địa phương đã đến hiện trường xem xét.
Con cá này có chiều dài 2,2m, nặng khoảng 20kg, trên lưng cá có một
dãy vây màu đỏ, trên thân có những chấm xanh sẫm, phần đầu có những chùm
râu giống hệt một con rồng.
Con cá lạ được người dân phát hiện dạt vào bờ biển xã Cương Gián
Sáng cùng ngày con cá lạ này đã được chính quyền giao cho người dân chôn cất.
Theo phong tục truyền thống của địa phương, sáng nay, những người cao
tuổi trong thôn đã tổ chức chôn cất con cá lạ này tại đền Ông Cá của
làng. Ngôi đền được xây để ngư dân trong thôn chôn cất các loại cá lớn
trôi dạt vào bờ biển. Hiện có hàng chục loại cá được chôn tại đây.
Theo người dân nơi đây, những con cá như vậy thường là loại cá rất
linh thiêng đối với ngư dân đi biển, nếu cá còn sống sẽ thả lại về biển,
còn chết thì tiến hành chôn cất cẩn thận.
Tiến Hiệp
Năm 2016, tăng mức phạt đối với mô tô, xe máy
Lô Dũng, Quang Lâm (Ban Thời sự)Cập nhật 09:00 ngày 08/05/2016
Năm 2016, sẽ tăng mức phạt đối với mô tô, xe máy. (Ảnh minh họa: VTV News)
VTV.vn - Trong năm 2016, những vi phạm của mô tô, xe gắn máy sẽ phải chịu mức phạt khá cao so với trước đây.
Cụ thể, mức phạt các lỗi vi phạm đối với xe mô tô, gắn máy sẽ tăng từ
50.000 - 100.000 đồng so với năm 2015. Một phần lý do là do phần lớn
những người tham gia giao thông bằng xe gắn máy đều đã có bằng lái, tuy
nhiên, những lỗi vi phạm như: vượt đèn đỏ, lấn tuyến, không đội mũ bảo
hiểm, không bật xi nhan khi chuyển hướng... vẫn luôn diễn ra ở mọi tuyến
đường.
Tăng mức phạt hành chính
chỉ là một trong các giải pháp để siết chặt việc tuân thủ quy định,
luật pháp; quan trọng nhất, vẫn là từ ý thức của người đi đường.
Trọng tài Anh Chiến cho FLC Thanh Hóa hưởng quả 11m gây tranh cãi
VOV.VN - Trọng tài Hà Anh Chiến đã làm thay đổi cục diện của trận đấu khi cho FLC Thanh Hóa hưởng quả 11m tưởng tượng ở phút 87.
Trận đấu giữa FLC Thanh Hóa với SLNA bị phá hỏng bởi quyết định của trọng tài Hà Anh Chiến (Ảnh: Minh Hoàng).
Chiều
nay (8/5), FLC Thanh hóa đã cầm hòa 2-2 trước SLNA trong trận đấu thuộc
vòng 9 V-League 2016. Ngôi sao ở trận đấu này không phải là cầu thủ của
hai đội mà là trọng tài Hà Anh Chiến.
Theo
đó, trọng tài này đã khiến cục diện của trận FLC Thanh Hóa với SLNA
thay đổi với quyết định cho đội chủ nhà hưởng quả 11m "tưởng tượng" ở
phút 87. Đây là quyết định sai lầm của trọng tài Hà Anh Chiến khi Đình
Hoàng (SLNA) phạm lỗi với Omar (FLC Thanh Hóa) ở ngoài vòng cấm.
VOV.VN - FLC Thanh Hóa cầm hòa 2-2 SLNA trong trận đấu thuộc vòng 9 V-League 2016 diễn ra chiều nay 8/5.
Quyết
định của trọng tài Hà Anh Chiến khiến cầu thủ và ban huấn luyện SLNA
phản ứng dữ dội. Tuy nhiên, vị vua áo đen này vẫn cho FLC Thanh Hóa
hưởng 11m, thậm chí ông còn truất quyền chỉ đạo của HLV Ngô Quang Trường
bên phía SLNA.
Trên
chấm 11m, Omar không mắc bất cứ sai lầm nào để gỡ hòa 2-2 cho FLC Thanh
Hóa. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận derby Bắc trung bộ./.
Clip quyết định sai lầm của trọng tài Hà Anh Chiến
Hoàng Yến/VOV.VN
Vụ nổ khí tại chung cư: Do hai vợ chồng chủ hộ tự sát
Theo đó, thông tin từ công an tỉnh Lào Cai cho biết thông tin cụ thể,
sáng 8/5, tại số nhà 104, khu chung cư Nam Tiến, thuộc thôn 7, xã Đồng
Tuyển, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai ) xảy ra vụ cháy làm chết 2 người
là anh Nguyễn Văn Lãm (sinh năm 1983) và vợ anh là chị Nguyễn Thị Thủy
(sinh năm 1987).
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo
các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai, Công an thành phố Lào Cai và
bảo vệ khu vực xảy ra vụ chết người xác minh, điều tra, đồng thời tổ
chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Qua công tác khám nghiệm và điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công
an tỉnh Lào Cai đã xác định được nguyên nhân của vụ cháy là do anh
Nguyễn Văn Lãm đã dùng xăng để tự sát.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục phối hợp với cơ quan hữu quan điều tra làm rõ.
Trước đó, Dân trí đã đưa tin ban đầu, khoảng 6h sáng ngày
hôm nay (8/5), một tiếng nổ lớn bất ngờ xẩy ra tại căn hộ 104 ở khu
chung cư dành cho người thu nhập thấp của Khu phụ trợ Khu công nghiệp
Bắc Duyên Hải tại thôn 7, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai.
Theo thông tin ban đầu, vụ nổ có nhiều khả năng do bình gas gây ra,
vợ chồng chủ nhà anh Lãm ( sinh năm 1983) và chị Thủy (sinh năm 1985) tự
vong tại chỗ.
Phạm Ngọc Triển
Đại sứ Mỹ nhờ độc giả lên lịch trình cho Obama ở Việt Nam
Đại sứ Mỹ Ted Osius kêu gọi người dân Việt Nam đóng góp ý
tưởng về lịch trình cho Tổng thống Barack Obama trong chuyến thăm Việt
Nam sắp tới.
Trên trang Facebook cá nhân ngày 6/5, ông Osius đề cập đến chuyến
công du Việt Nam sắp tới của Tổng thống Obama và đưa ra ý tưởng kêu gọi
người dân Việt Nam lên lịch trình cho chuyến đi này.
"Sắp đến lúc rồi! Bạn hào hứng với chuyến thăm Việt Nam của Tổng
thống Obama chứ? Tôi nghĩ các bạn sẽ rất thích câu hỏi này đây vì nó
KHÔNG CÓ ĐÁP ÁN ĐÚNG: Nếu bạn có thể sắp xếp lịch trình cho Tổng thống
Obama khi ông đến Việt Nam, bạn sẽ muốn ông đến thăm nơi nào, và vì
sao?", đại sứ Mỹ viết trên Facebook.
Đại sứ Ted Osius chia sẻ trên Facebook ngày 6/5. Ảnh chụp màn hình
Sau khi đăng tải, lời kêu gọi của đại sứ đã nhận được nhiều sự quan tâm và ý kiến bình luận trên trang Facebook.
Nhiều người bày tỏ mong muốn tổng thống Mỹ đến thăm quân cảng Cam
Ranh - vị trí có vai trò chiến lược khi Biển Đông căng thẳng, hoặc đề
xuất ông Obama đến đồng bằng sông Cửu Long để chứng kiến tình hình hạn
mặn và tác động của biến đổi khí hậu.
Những địa điểm khác được đề xuất bao gồm TPHCM, thủ đô Hà Nội, các
tỉnh miền Trung hay cụ thể hơn như Dinh Độc lập, Lăng Chủ tịch Hồ Chí
Minh...
Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 14/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao
Việt Nam Lê Hải Bình cho biết chuyến công du đầu tiên của Tổng thống
Barack Obama dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5.
Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: glogster.com
Chuyến thăm của ông Obama cũng đã được Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại
giao Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trao đổi khi ông Phạm
Bình Minh tới Mỹ.
Ngoại trưởng Kerry khẳng định Tổng thống Obama rất trông đợi chuyến
thăm Việt Nam sắp tới. Mỹ mong muốn đẩy mạnh hợp tác nhằm làm sâu sắc
hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước trên các vấn đề
chiến lược, nhất là kinh tế - thương mại, đầu tư, giáo dục, biến đổi khí
hậu, khoa học - công nghệ…
Tờ Diplomat nhận định chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đặc
biệt, sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam và trước thềm bầu cử tổng
thống ở Mỹ vào tháng 11. Cả hai bên đều trông đợi sẽ đạt được tiến bộ
trong nhiều vấn đề khác nhân chuyến thăm này.
Theo Hoàng Anh - Zing.vn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vận động bầu cử tại Hải Phòng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Chương trình hành động tại đơn vị bầu cử số 3, huyện An Lão. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Trong hai ngày 7 và 8/5, năm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV của
thành phố Hải Phòng thuộc đơn vị Bầu cử số 3, Ủy ban Bầu cử thành phố
Hải Phòng, trong đó có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện
chương trình gặp gỡ và tiếp xúc cử tri giữa những người ứng cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV với cử tri thành phố Hải Phòng.
Các cuộc tiếp xúc, vận động bầu cử này được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam thành phố Hải Phòng tổ chức đảm bảo dân chủ, công bằng, bình đẳng
và tuân thủ đúng quy trình của pháp luật về bầu cử.
Năm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 3 thành
phố Hải Phòng gồm ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; ông Lã
Thanh Tân, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp thành phố Hải Phòng; ông Trần Thế
Tiến, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Kiến An thành phố Hải
Phòng; ông Mai Hồng Hải, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một
thành viên Ximăng Vicem Hải Phòng và bà Trần Thu Nga, Trưởng phòng Bảo
tồn giống vật nuôi và hợp tác đối ngoại, Trung tâm Giống và phát triển
Nông-Lâm nghiệp công nghệ cao Hải Phòng (Sở Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn Hải Phòng).
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các ứng cử viên đã lần lượt gặp gỡ và
tiếp xúc cử tri, để vận động bầu cử tại quận Đồ Sơn và các huyện: An
Lão, Tiên Lãng,Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.
Sau khi nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người ứng cử, năm ứng cử
viên đã lần lượt báo cáo cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu
trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và trả lời các câu hỏi từ phía cử
tri các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão và quận Đồ Sơn nêu ra.
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đã trình bày chương trình
hành động của mình đóng góp vào quá trình hoàn thiện của hệ thống luật
pháp của Việt Nam, công tác giám sát thực thi pháp luật cũng như đóng
góp vào quá trình xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng nói riêng
và cả nước nói chung.
Ứng cử viên Mai Hồng Hải cho biết, sẽ cùng Quốc hội tiếp tục tham gia
xây dựng, hoàn thiện pháp luật, qua đó góp phần cải cách thủ tục hành
chính nhất là trong các lĩnh vực còn nhiều thủ tục rườm rà gây khó khăn
cho người dân doanh nghiệp như đất đai, thuế.
Ứng cử viên Trần Thu Nga cho biết, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội,
trong khả năng chuyên môn cũng như kinh nghiệm hợp tác quốc tế về nông
nghiệp công nghệ cao với các quốc gia như Isarel, Australia, sẽ kiến
nghị với Quốc hội có nhiều giải pháp ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ
thuật, công nghệ cao vào sản xuất, hành động vì mục tiêu phát triển bền
vững nông nghiệp, nông thôn.
Bà Trần Thu Nga nêu cụ thể việc kiến nghị Quốc hội các giải pháp sản
xuất dồn điền đổi thửa, quy hoạch sản xuất, hạn chế tình trạng manh mún,
tránh tình trạng được mùa mất giá, góp phần cải thiện, nâng cao chất
lượng cuộc sống của nhân dân.
Ứng cử viên Lã Thanh Tân khẳng định nếu trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa
XIV, sẽ theo đuổi những vấn đề mà cử tri bức xúc và dư luận quan tâm
hiện nay đó là kiến nghị sửa đổi các quy định pháp luật chưa phù hợp với
thực tiễn. Song song với đó, tăng cường trách nhiệm của đại biểu Quốc
hội trong việc thực hiện chức năng giám sát, theo dõi việc thi hành pháp
luật, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan chức năng
trong giải quyết những kiến nghị của cử tri. Ngoài ra, nếu trúng cử,
ứng cử viên này sẽ tiếp tục quan tâm giám sát việc thực hiện việc phòng
chống tham nhũng, chống lãng phí-thực hành tiết kiệm… phát huy quyền làm
chủ của nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ
của Tổ quốc.
Ứng cử viên Trần Thế Tiến cho biết, trong chương trình hành động của
mình, sẽ đề xuất các giải pháp như tham mưu ngành y tế cải cách thủ tục y
tế, giúp người dân được khám chưa bệnh với phương tiện kỹ thuật tiên
tiến nhất. Xây dựng phát triển bác sỹ gia đình; thúc đẩy việc thực hiện
đề án 1816 đưa cán bộ y tế về cơ sở khám chưa bệnh ở vùng sâu vùng xa;
qua đó giúp người nghèo có cơ hội tiếp cận với điều kiện khám chữa bệnh
tốt nhất…
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vinh dự được Trung ương giới thiệu về
ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Hải Phòng. Nhấn mạnh đến trách
nhiệm to lớn trước Đảng, Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước trên cương
vị Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc khẳng định thời gian tới,
sẽ cùng tập thể Chính phủ nỗ lực hết sức mình trong quản lý, điều hành
kinh tế xã hội của đất nước; tiếp tục xây dựng và ban hành những cơ chế
chính sách mới để giải phóng sức sản xuất; nâng cao năng suất lao động;
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; kiểm soát nợ công,
xử lý nợ xấu; kiểm soát tốt lạm phát và đẩy mạnh chương trình xây dựng
nông thôn mới, cải thiện đời sống cho người nông dân.
Chính phủ sẽ có những giải pháp xóa đói giảm nghèo bền vững, gìn giữ,
phát huy tốt hơn nữa truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc.
Về những những nhiệm vụ trước mắt, Thủ tướng cho rằng cần tập trung các
giải pháp ứng phó có hiệu quả hơn với biến đổi khí hậu; khắc phục hậu
quả hạn hán ở miền Trung-Tây Nguyên, xâm nhập mặn ở Tây Nam Bộ; tình
trạng cá chết bất thường ở miền Trung.
Chính phủ cũng sẽ chú trọng nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,
bảo vệ sức khỏe cho nhân dân; cải cách thể chế, tháo gỡ khó khăn cho
doanh nghiệp để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tễ - xã hội của đất
nước.
Với trách nhiệm nặng nề đó, Thủ tướng nhấn mạnh, hơn lúc nào hết Chính
phủ càng phải lắng nghe nhân dân, lắng nghe cử tri và đại biểu Quốc hội
để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình; đưa đất nước ngày càng phát
triển tốt đẹp hơn. Thủ tướng cũng thể hiện quyết tâm xây dựng Chính phủ
trong sạch, gần dân, vì dân, đấu tranh mạnh mẽ với tệ nạn tham nhũng,
lãng phí; thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để trong 5
năm tới, đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp…
Các ứng cử viên khẳng định, nếu được bầu làm Đại biểu Quốc hội sẽ không
ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đại biểu
Quốc hội, xứng đáng với sự tín nhiệm, tin tưởng, gửi gắm của cử tri,
toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân qua việc tích cực đóng góp các ý kiến
thiết thực tại diễn đàn Quốc hội. Bên cạnh đó, sẽ phối hợp cùng với các
cơ quan chức năng xử lý, các ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo kết
quả với cử tri.
Phát biểu tại các buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương bày tỏ sự tín
nhiệm cao đối với các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đồng thời cho
rằng tất cả các ứng cử viên đều xứng đáng, có đủ tài- đức để trở thành
đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Bày tỏ vui mừng trước việc Trung ương giới thiệu Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc về ứng cử tại địa phương, các cử tri cũng bảy tỏ hy vọng Thủ tướng
và các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV sẽ quyết tâm
mạnh mẽ hơn nữa trong việc triển khai các chương trình hành động của
mình, góp phần giải quyết, tháo gỡ những khó khăn của đất nước; xóa đói
giảm nghèo; nâng cao đời sống người dân.
Các cử tri cũng rất quan tâm đến các vấn đề về kinh tế, văn hóa xã hội,
đời sống dân sinh và an ninh quốc phòng cho khu vực và cả nước như nhà
nước cần có chính sách đầu tư các công trình trọng điểm trên địa bàn
thành phố, các dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, thu hút
nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào địa bàn nhiều hơn....
Giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri, thay mặt các ứng cử viên
đơn vị bầu cử số 3 thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm
ơn cử tri về các ý kiến đóng góp chân thành, thẳng thắn, thể hiện tâm
tư, nguyện vọng chính đáng, tâm huyết, trách nhiệm và sự tin tưởng, gửi
gắm của cử tri, khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu và có biện pháp hành
động quyết liệt, mạnh mẽ hơn đáp ứng sự mong đợi của cử tri./.
Đàm Vĩnh Hưng cảm thấy ghê ‘người tình không bao giờ cưới’
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về tình cảm của mình với 'người tình không bao giờ cưới' Mỹ Tâm.
Đàm Vĩnh Hưng cảm thấy ghê ’người tình không bao giờ cưới’.
Mới đây nhất, trong một bài phỏng
vấn, Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh chuyện tình
cảm của anh với "người tình không bao giờ cưới". Theo đó, Ông hoàng
nhạc Việt cho biết, anh luôn tận dụng mọi cơ hội để nói lên tình cảm của
mình với Mỹ Tâm.
Cả hai gắn bó với nhau quá lâu rồi, tính ra là mấy chục năm rồi. Từ
những ngày đầu quen nhau, anh và Mỹ Tâm đã được chọn đi hát Hội diễn
nhạc nhẹ chuyên nghiệp toàn quốc với bài "Nếu đời không có anh" của nhạc
sỹ Thanh Tùng. Từ đó đến nay, anh đều rất trân trọng những cơ hội biểu
diễn cùng Mỹ Tâm và coi đó là dịp tốt để thể hiện những tình cảm của
mình.
Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận, anh và Mỹ Tâm gặp nhau từ những năm
1993-1994, đi chỗ nào cũng gặp nhau. Đồng thời, anh cũng thường là người
đối đầu với giọng ca "Tình lỡ cách xa" trong các cuộc thi nhưng lần nào
cô cũng thắng, anh ghê “bả” đó lắm.
Trước đó, nam ca sỹ từng tiết lộ lý do "ngoan cố" mê "Hoạ mi tóc nâu". Anh chia sẻ: "Có
biết vì sao tôi “ngoan cố” mê Tâm đến thế không? Thực sự mỗi lần gặp
Tâm, tôi đều có cảm xúc kỳ lạ lắm, khó diễn tả lắm. Nếu giải thích được
mình yêu ai đó hoặc quý mến ai đó vì điều này hay điều kia, thì chắc
người đó là thánh mất rồi".
Những rung động bí ẩn của trái tim đôi khi khiến người ta không thể
lý giải và kiểm soát được suy nghĩ của chính mình. Trước tình cảm của
Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm cũng từng chia sẻ cô chỉ coi Mr Đàm như một người
anh thân thiết trong nghề. Mỹ Tâm càng né tránh, Đàm Vĩnh Hưng càng thể
hiện nồng nhiệt tuy nhiên chuyện tình "hờ hững" của cặp đôi vẫn luôn để
lại một khoảng trống, một cái kết đẹp vẫn là giấc mơ của fan.
Dù không được người đẹp đáp trả lại tình cảm nhưng Đàm Vĩnh Hưng luôn
mơ về hạnh phúc với người tình trong mộng. Không ít lần anh chia sẻ
trướcbáo giới và truyền thông những lời có cánh "Với Mỹ Tâm, tôi yêu thương thật lòng", "Anh yêu em và chờ em rất lâu rồi, Mỹ Tâm", "Sẽ chỉ kết hôn nếu cô dâu là Mỹ Tâm"...
"Ông hoàng nhạc Việt" cũng nhiều lần mong muốn được cưới "Họa my tóc
nâu", đám cưới của anh được tổ chức ở bãi biển, được truyền hình trực
tiếp.
Mối tình đơn phương của Đàm Vĩnh Hưng với Mỹ Tâm không còn là chủ đề
quá xa lạ với fan hâm mộ cặp đôi. Cả hai gắn bó kể từ khi mới bắt đầu
bước chân vào làng giải trí, không ít lần Mr Đàm gián tiếp, trực tiếp tỏ
tình với Mỹ Tâm nhưng những gì anh nhận được chỉ là sự né tránh và từ
chối khéo léo. Vào năm 2006, nam ca sĩ thậm chí còn khẳng định chỉ kết
hôn nếu cô dâu là Mỹ Tâm.
80 người đã tự tử tại một ngôi làng "quỷ ám" ở Ấn
Độ trong ba tháng đầu năm nay, dấy lên nỗi sợ rằng “những linh hồn quỷ
dữ” đang trỗi dậy. Ít nhất mỗi gia đình ở đây có một người tự tử.
Làng Badi - ngôi làng "quỷ ám" ở Ấn Độ thuộc
huyện Khargone ở tỉnh Madhya Pradesh. Năm ngoái, huyện Khargone có 381
vụ tự tử. Trưởng làng Badi, ông Rajendra Sisodiya cho rằng đang có “sự
hiện diện của ma quỷ” tại làng.
Ông Sisodiya được bầu lên hai tháng trước sau khi vị trưởng làng trước, cũng là anh họ của ông là Jeevan, treo cổ tự tử trước nhà mình. Mẹ và anh trai ông cũng đã tự tử.
“Có 320 gia đình trong làng và nhà nào cũng có ít nhất 1 người tự tử,” ông nói.
Ngôi làng chỉ có khoảng 2.500 người dân nhưng có tới 350 vụ tự tử trong vài năm gần đây.
Cảnh sát Amit Singh cho biết: “Trong ba tháng đầu năm, làng Bali có tới 80 người tự tử.”
Khargone là một trong 250 huyện nghèo nhất Ấn Độ. Mê tín và tin vào linh hồn quỷ dữ rất phổ biến tại đây (Ảnh: Flickr)
Trong khi dân làng tin đó là do “ma
quỷ” gây ra thì bác sĩ tâm thần Srikanth Reddy lại cho rằng các vụ tử tự
là kết quả của chứng trầm cảm và tâm thần phân liệt, có thể là mắc phải
do người dân sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu trên cây trồng.
Ông nói: “Người dân ở đây khó tìm ra
sự liên quan hay nguyên nhân của khủng hoảng. Khi không tìm ra, họ lại
gắn nó với những thứ mê tín địa phương như sự hiện diện của ma quỷ.”
“Ngoài khó khăn về tài chính, có thể
có vài lý do khác dẫn tới khủng hoảng. Theo một nghiên cứu 3 năm trước ở
Trung Quốc, tại một nơi có rất nhiều nông dân tự sát, các nhà nghiên
cứu phát hiện ở đây có sử dụng lượng lớn thuốc trừ sâu chứa
organophosphate, vốn có độc tính cao và gây ra tình trạng trầm cảm.”
Người dân ở Bali sống nhờ vào cây công nghiệp như bông và nếu vụ mùa không tốt, tài chính của họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Ông Ashok Verma hiện đã lập một ủy ban tại Badi để theo dõi các vụ tự tử.
Ông nói: “Đây là một tình huống nghiêm
trọng và chúng ta cần hành động nhanh chóng. Những người dân thiếu tự
tin và động lực. Tư vấn cho họ là điều rất quan trọng.”
Làng hiện đã cấm bán rượu, như một nỗ
lực để ngăn tự tử. Nhưng một người địa phương, anh Sunita Singh lại nói:
“Ngay cả khi Badi cấm bán rượu, đàn ông chúng tôi vẫn có thể sang làng
khác để say sưa.”
Khargone là một trong 250 huyện nghèo
nhất Ấn Độ. Mê tín và tin vào linh hồn quỷ dữ rất phổ biến tại đây. Hồi
đầu năm nay, một cậu bé 7 tuổi trong một ngôi làng ở tỉnh Jharkand đã bị
ép cưới một con chó vì lá số tử vi nói rằng vợ đầu của cậu sẽ chết trẻ.
Theo Vntinnhanh
Trùm ma tuý El Chapo được chuyển đến nhà tù sát nước Mỹ
Trùm ma tuý người Mexico, Joaquin "El Chapo" GuzmanReuters
Trùm ma tuý Joaquin “El Chapo” Guzman đã
được chuyển đến nhà tù ở Ciudad Juarrez (Mexico), rất gần biên giới
Mỹ. Các quan chức cho rằng El Chapo có thể sắp bị dẫn độ sang Mỹ.
Trùm ma tuý từng nhiều lần vượt ngục Joaquin “El Chapo”
Guzman đã được chuyển từ nhà tù có an ninh cẩn mật Altiplano ở miền
trung Mexico sang nhà tù tại Ciudad Juarez ngày 7.5, CNN ngày 8.5 dẫn
lời một quan chức Mexico cho hay.
Nơi giam giữ mới của El Chapo chỉ cách đất Mỹ vài km. Quan chức trên nói việc đưa El Chapo đến nhà tù gần Mỹ khiến cho việc dẫn độ trùm ma tuý này sang Mỹ sẽ dễ dàng hơn.
Altiplano là nhà tù mà trùm ma tuý có biệt danh “người lùn” đã 2
lần vượt ngục trốn thoát, lần gần nhất vào tháng 7.2015. Mãi đến ngày
8.1 năm nay, El Chapo mới được đưa trở về đây sau khi bị bắt giữ
tại nơi ẩn náu ở thành phố Los Mochis, bang Sinaloa (Mexico). El Chapo
đã lợi dụng điểm mù của camera an ninh trong tù để đào hầm bên dưới nhà
tù trốn thoát ra ngoài.
Phương tiện dùng chở đất đá trong đường hầm mà El Chapo vượt ngục Reuters
Uỷ ban an toàn quốc gia Mexico tuyên bố rằng El Chapo được chuyển
đến cơ sở Cefereso số 9 tại miền bắc bang Chihuahua. “Việc chuyển tù này
được tiến hành tuân thủ theo tất cả các quyền con người của tù nhân”,
CNN trích tuyên bố.
Lý do chính xác của việc chuyển tù chưa được nêu rõ. Tuy nhiên
khoảng một tháng trước, một luật sư đại diện cho El Chapo nói rằng thân
chủ của ông muốn được dẫn độ sang Mỹ càng sớm càng tốt vì điều kiện sinh
hoạt tại nhà tù Altiplano là không thể chịu nổi và khiến ông bị ốm
nghiêm trọng.
Trùm ma túy và cũng là “vua” vượt ngục xứ Mexico, ông Joaquin "El
Chapo" Guzman than thở rằng không tài nào yên giấc vì con chó nghiệp vụ
suốt ngày đêm hăm he ông ta trong ngục.
Hiện chưa rõ khi nào El Chapo sẽ được đưa sang Mỹ, nhưng phía Mỹ
được cho đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc dẫn độ trong vài tháng trời.
Ngay khi sang Mỹ, El Chapo sẽ bị đưa đến Brooklyn, New York để hầu toà.
El Chapo chịu khoảng 10 tội danh lớn tại Mexico, chủ yếu là buôn ma
tuý, giết người và những tội liên quan đến vai trò thủ lĩnh băng nhóm
ma tuý của ông này. Tuy vậy, trùm ma tuý này còn phải đối mặt với nhiều
tội danh khác ở nhiều bang tại Mỹ.
Trong cáo trạng của Mỹ, El Chapo và những thuộc cấp của ông này bị
cáo buộc liên quan đến các hoạt động buôn cần sa, cocain và heroin. Bên
cạnh đó là các cáo buộc rửa tiền, bắt cóc, mưu sát.
Bảo Vinh
Tài xế nhập viện khi xe ben “cắm” đầu vào dải phân cách
Xe ben đang đổ dốc cầu bất ngờ chao đảo rồi lật ngang qua phải, “cắm đầu" vào dải phân cách khiến tài xế trọng thương.
Thông tin ban đầu, khoảng 14h chiều 8/5, xe ben chở đất do tài xế khoảng 30 tuổi chạy trên cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 về quận 2. Hiện trường vụ tai nạn
Khi xe này chưa đổ hết dốc cầu với tốc độ cao thuộc phường Thạnh Mỹ
Lợi, quận 2, do trời mưa đường trơn trượt nên tài xế không làm chủ được
tay lái khiến phương tiện chao đảo, lật nhào xuống đường, “cắm đầu" vào
dải phân cách.
Vụ việc khiến hàng tấn đất trên xe đổ ào xuống đường qua làn xe 2
bánh, cabin đập mạnh vào dải phân cách hư hỏng nặng. Tài xế do đó bị
thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.
Nhận tin báo, CSGT quận 2 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xử lý vụ tai nạn. Đất trên xe đổ tràn trên đường
Hàng chục công nhân cùng xe cứu hộ được huy động để xúc đất ra khỏi hiện trường.
Đến chiều cùng ngày, vụ việc mới được xử lý xong.
Theoanninhthudo.vn
Đà Nẵng: Hạ thủy tàu vỏ thép thứ hai
Sáng 8-5, gia đình ông Nguyễn Sương (ngụ quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã tổ chức lễ hạ thủy tàu vỏ thép ĐNa 90767 TS.
Đây là tàu đóng mới trong chương trình vay vốn theo Nghị định 67 của Chính phủ và là tàu vỏ thép thứ hai ở Đà Nẵng.
Tàu vỏ thép ĐNa 90767 TS trong lễ hạ thủy
Tàu ĐNa 90767 TS có công suất 820 CV, trị giá 17,5 tỉ đồng; dài 25,2 m
và rộng 6,5 m. Tàu hoạt động tại các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa,
Vịnh Bắc Bộ.
Theo ông Sương, tàu ĐNa 90767 TS không sử dụng mẫu thiết kế sẵn của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mà được Viện Thiết kế Trường ĐH
Hàng hải (TP Hải Phòng) làm theo ý tưởng của ông. Sau khi hoàn thành các
công đoạn còn lại, dự kiến tàu ĐNa 90767 TS sẽ có chuyến ra khơi đầu
tiên tại ngư trường Hoàng Sa.
Tin-ảnh: Tr.Thường
BTC sân Hàng Đẫy chắc chắn bị phạt 15 triệu đồng vì để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên khán đài
Theo đại diện VPF, có ít nhất 11 quả pháo sáng được CĐV Hải Phòng đốt
trên khán đài sân Hàng Đẫy trong trận làm khách Hà Nội T&T.
Chiều
8/5, khoảng 60 chiếc ô tô và hàng trăm chiếc xe máy chở hơn 2.000 CĐV
Hải Phòng đã tụ tập ở cầu Vĩnh Tuy (Quận Long Biên), trước khi tiến qua
các con phố ở thủ đô cổ vũ cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng ở trận làm
khách Hà Nội T&T.
Trên các con phố đi qua, các CĐV đất cảng
đốt pháo sáng, pháo khói, tạo nên không khí náo nhiệt và có phần quá
khích. Sau khi có mặt ở sân Hàng Đẫy, CĐV Hải Phòng tiếp tục biến sân
đấu này trở thành sân nhà của mình, chứ không phải sân của Hà Nội
T&T.
Không
biết bằng cách nào, các CĐV Hải Phòng vẫn đem được pháo sáng và pháo
khói lên khán đài sân Hàng Đẫy. Vào cuối trận, đặc biệt thời điểm Hà Nội
T&T có bàn gỡ hòa 1-1, họ đã đốt và ném pháo sáng xuống sân trong
sự bất lực của lực lượng an ninh.
Khi Samson ấn định tỉ số 2-1 cho
đội bóng thủ đô vào phút bù giờ, một số CĐV quá khích của Hải Phòng
thậm chí còn nép giày dép, chai lọ để bày tỏ sự bức xúc. Theo thống kê
của BTC, có ít nhất 11 quả pháo sáng được đốt ở bên phía khán đài CĐV
Hải Phòng và 1 quả được đốt lên ở khán đài CĐV Hà Nội T&T.
Có ít nhất 11 quả pháo sáng được đốt ở phía khán đài của CĐV Hải Phòng.
Phía
đại diện của VPF cho hay, trước mắt BTC sân Hàng Đẫy chắc chắn sẽ bị
phạt 15 triệu đồng do không đảm bảo công tác an ninh an toàn khi để khán
giả đốt pháo sáng trên khán đài, theo khoản 2 Điều 68 "Vi phạm công tác
tổ chức" trong Quy định vệ kỷ luật của VFF.
Trong ngày hôm nay
(9/5), Ban tổ chức sẽ có ý kiến chính thức về công tác an ninh lỏng lẻo
của sân Hàng Đẫy dẫn tới ít nhất 12 quả pháo sáng được đốt lên trong
suốt thời gian diễn ra trận đấu giữa Hà Nội T&T và Hải Phòng.
Các
CĐV Hải Phòng còn ném giày dép, chai lọ xuống sân khi Samsan ghi bàn ấn
định chiến thắng 2-1 cho Hà Nội T&T. Rất có thể Hải Phòng cũng sẽ
bị phạt vì hành vi thiếu fair-play của các CĐV.
Nhận xét
Đăng nhận xét