MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 316
(ĐC sưu tầm trên NET)
Ông Rupert Wingfield-Hayes, phóng viên đài BBC ở trụ sở
Tokyo – Nhật Bản, bị chặn lại khi đang chuẩn bị rời khỏi Triều Tiên hôm
6-5. Ngoài ra, nhà sản xuất Maria Byrne và người quay phim Matthew
Goddard của ông Wingfield-Hayes cũng bị giữ lại.
Đài BBC cho biết ông Wingfield-Hayes bị các quan chức Triều Tiên tra hỏi trong 8 tiếng đồng hồ và phải ký vào một bản tuyên bố. Cả 3 người đều bị tạm giữ đến hết cuối tuần trước khi bị đưa ra sân bay Bình Nhưỡng chiều 9-5.
Lý giải về sự việc, tổng thư ký Ủy ban Hòa bình Quốc gia Triều Tiên O Ryong Il cho biết bài viết của nhà báo Wingfield-Hayes "bóp méo sự thật", "xúc phạm phẩm giá của chính quyền và lãnh đạo đất nước”. Ông tuyên bố phóng viên Wingfield-Hayes đã viết thư xin lỗi trước khi bị trục xuất hôm 9-5 và sẽ không bao giờ được phép đến Triều Tiên lần nữa.
Theo tờ The Guardian, ông Wingfield-Hayes kể lại chuyến thăm bệnh viện trẻ em cùng với một nhóm những người đạt giải Nobel. Ông mô tả những đứa trẻ trong bệnh viện trông “khỏe mạnh và không thấy một bác sĩ thật sự nào trong tầm nhìn”. “Những gì chúng tôi nhìn thấy giống như một sự sắp đặt” – nhà báo này nói thêm.
Trong một bản tin phát vào tuần trước, đài BBC cho thấy ông Wingfield-Hayes bị các quan chức dẫn ra khỏi cửa Trường ĐH Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng và yêu cầu xóa đoạn băng được xem là công kích Triều Tiên.
“Đất nước này có vẻ bị ám ảnh với việc phô diễn sức mạnh và sự hoàn hảo. Mức độ kiểm soát và sự lo lắng chúng tôi nhìn thấy ở đây khắc họa sự yếu kém và thiếu an toàn bên trong” – trích lời ông Wingfield-Hayes trong đoạn băng.
Có hơn 100 phóng viên ngoại quốc đến Bình Nhưỡng nhân dịp đại hội đảng Lao động đầu tiên của nước này sau 36 năm. Dù vậy, họ không được tường thuật một cách thực sự về đại hội với hơn 3.400 đại biểu tham dự, phải chờ những bản thông báo chính thức được phát ra.
Thay vào đó, các quan chức Triều Tiên khiến truyền thông nước ngoài bận rộn bằng cách đưa họ đi vòng quanh Bình Nhưỡng chiêm ngưỡng những thứ họ muốn thế giới nhìn thấy nhất: bệnh viện phụ sản với những trang thiết bị hiện đại, nhà máy sản xuất dây điện, nơi sinh của cố chủ tịch Kim Nhật Thành...
Hồ sơ Panama đã cho thấy một số người giàu có sử dụng các công ty hải ngoại để tránh đóng thuế và tránh trừng phạt.
Tư liệu của công ty luật Mossack Fonseca đặt ở Panama đã bị một nguồn giấu tên tiết lộ.
Công ty này bác bỏ mọi sai trái.
Kho dữ liệu liệt kê hơn 200.000 công ty, tổ chức đặt tại hơn 20 địa phương hấp dẫn về thuế.
Thủ tướng Iceland Sigmundur Gunnlaugsson đã từ chức sau khi vụ việc được công bố.
Việt Nam có tên trong các quốc gia có người sử dụng tài khoản hải ngoại, theo trang offshoreleaks.icij.org.
Các công ty hải ngoại không phải là bất hợp pháp, nhưng mục đích của họ thường là để che giấu nguồn gốc và người sở hữu tiền bạc, và để tránh đóng thuế.
11.5 triệu văn bản ban đầu được tiết lộ cho báo Đức Sueddeutsche Zeitung hơn một năm trước.
Họ giao tài liệu cho Hiệp hội Quốc tế các nhà báo điều tra (ICIJ). Thông qua hàng trăm phóng viên của hiệp hội, kể cả từ BBC, ICIJ đã phân tích dữ liệu và công bố thông tin từ tháng Tư.
ICIJ nói họ không công bố toàn bộ dữ liệu thô.
Họ nói: “Kho dữ liệu không bao gồm hồ sơ tài khoản ngân hàng, giao dịch tài chính, email và các thông tin liên lạc khác, hộ chiếu, số phone. Thông tin có chọn lọc và hạn chế được công bố vì lợi ích công chúng.”
Tây Philippines là tên mà Philippines đặt cho vùng biển tranh chấp, Việt Nam gọi là Biển Đông, Trung Quốc gọi là Nam Hải, trong khi tên gọi quốc tế tiếng Anh là South China Sea (Biển Nam Trung Hoa).
Ngày 19/2/2013: Trung Quốc nộp note verbale “Quan điểm của Trung Quốc đối với các vấn đề ở Nam Hải”, từ chối tham gia vụ kiện và trả lại thông báo của Philippines.
Tuy nhiên theo điều 9 Phụ lục VII UNCLOS, việc một bên từ chối không tham gia không thể là rào cản cho Tòa Trọng tài tiến hành xét xử.
Ngày 27/8/2013: Tòa trọng tài Thường trực (PCA) đưa ra Thông cáo báo chí yêu cầu Phillipines nộp Bản tranh tụng.
Ngày 30/3/2014: Philippines đệ trình lên Tòa Bản Tranh tụng bao gồm 10 chương đưa ra phân tích pháp lý và bằng chứng của nguyên đơn, đồng thời bảo vệ lập trường là Tòa Trọng tài có quyền phán quyết trong vụ kiện này.
- Bản tranh tụng của Philippines nhìn chung liên quan đến ba vấn đề chính. Một là vấn đề pháp lý về tuyên bố chủ quyền Đường 9 đoạn của Trung Quốc (Nine-dash line hoặc Đường lưỡi bò). Hai là danh nghĩa pháp lý của các đảo đá trong vùng tranh chấp. Ba là hoạt động của Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
- Philippines cũng bổ sung đảo Ba Bình (Itu Aba) trong Bản Tranh tụng của mình.
Ngày 3/6/2014: Đây là hạn cuối cùng Tòa Án đưa ra cho Trung Quốc đệ trình Bản phản biện của bị đơn. Trung Quốc từ trước vẫn duy trì quan điểm không tham gia vào vụ việc và vì thế, cũng không đệ trình Bản phản biện của bị đơn.
Ngày 06/12/2014: Hoa Kỳ đưa ra Báo cáo về Giới hạn trên biển về Đường 9 đoạn, trong đó xem xét các lập trường lịch sử của các bên và bác bỏ việc “thực thi liên tục” hoặc “thực thi có hiệu quả” chủ quyền lịch sử của Trung Quốc trong khu vực trên.
Ngày 07/12/2014: Trung Quốc đưa ra “Tuyên bố về Lập trường của Trung Quốc đối với vụ kiện mà Philippines khởi xướng trước Tòa Trọng Tài”. Quan điểm của Trung Quốc gói gọn trong ba điểm.
- Thứ nhất bản chất vụ kiện là chủ quyền đối với một số cấu trúc địa lý không thuộc phạm vi điều chỉnh của UNCLOS.
- Thứ hai Trung Quốc và Philippines có thỏa thuận song phương giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng đàm phán nên việc Philippines đơn phương khởi kiện Trung Quốc lên Toà án quốc tế là Philippines vi phạm nghĩa vụ quốc tế.
- Thứ ba, kể cả nếu như vấn đề tranh chấp thuộc phạm vi điều chỉnh của UNCLOS, đây vẫn là trường hợp phân định biển của hai quốc gia (rơi vào phạm vi Tuyên bố năm 2006 của Trung Quốc loại trừ tất cả tranh chấp phân định biển ra khỏi thẩm quyền bắt buộc của Tòa Trọng tài).
Ngày 11/12/2014: Chính phủ Việt Nam đưa ra Tuyên bố về chủ quyền trên Trường Sa và Hoàng Sa, đồng thời yêu cầu Tòa trọng tài “cân nhắc đến lợi ích và quyền lợi pháp lý của Việt Nam”.
Từ 7-13/7/2015: theo lộ trình Tòa Trọng tài tổ chức hai phiên điều trần về thẩm quyền và khả năng thụ lý vụ việc tại La Haye.
Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, Albert del Rosario phản đối Trung Quốc tuyên bố chủ quyền Đường lưỡi bò trên Biển Đông bằng luận cứ lịch sử, đồng thời lên án Trung Quốc làm tổn hại đến môi trường biển trong khu vực, bao gồm việc phá hủy rặng san hô và đánh bắt cá bằng chất độc hại đe dọa sinh vật biển quý hiếm.
Ngày 29/10/2015: Tòa Trọng tài Thường trực đưa ra “Tuyên bố (Phán quyết) về quyền tài phán và thừa nhận” đối với vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc. Tòa không bác bỏ quyền tài phán với bất cứ luận điểm nào trong Bản Tranh tụng của Philippines.
Ngày 21-22/3/2016: Trong một động thái bất ngờ, Đài Loan đưa ra Tuyên bố Amicus curiae về Quan điểm về chủ quyền của Đài Loan tại Đảo Itu Aba (Ba Bình). Theo đó hòn đảo này có vùng biển 200 hải lý (bao trùm lên hầu hết các hòn đảo còn lại đang tranh chấp ở Biển Đông).
Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng đưa phóng viên từ 10 hãng truyền thông quốc tế như CNN, Al-Jazeera TV, Financial Times đến Itu Aba này nhằm chứng minh đây là một hòn đảo chứ không phải là đá.
Phán quyết cuối cùng dự kiến đưa ra vào tháng 6/2016.
Theo Phương Linh/Vnexpress
Dân trí Theo chuyên gia giao thông Phạm Sanh, việc phố
đi bộ Nguyễn Huệ hư hỏng nhiều chỗ như hiện nay một phần do đơn vị thi
công thiếu kinh nghiệm, không lường hết các yếu tố tác động khi công
trình đi vào sử dụng. Tuy nhiên ông khẳng định, mới 1 năm mà đã hỏng như
thế thì chỉ có thể là do... làm ẩu!
Phố đi bộ Nguyễn Huệ được khánh thành vào ngày
30/4/2015. Sau 1 năm được đưa vào sử dụng, con đường lát đá hoa cương
này đã xuất hiện nhiều chỗ hư hỏng, đá mẻ các góc, hố ga trồi lên, ổ
điện ngầm biến mất...
Là người nhiều năm làm ngành cầu đường, hiện đang giảng dạy bộ môn
cầu đường tại một số trường đại học, ông Phạm Sanh hết sức bất bình
trước tình trạng này. Bởi theo ông, thiếu kinh nghiệm là 1 chuyện, còn
việc công trình xuống cấp quá sớm như thế chỉ có thể là do làm ẩu (?!)
PV Dân trí đã có buổi trao đổi cùng ông Phạm Sanh về vấn đề này:
Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về việc phố đi bộ Nguyễn Huệ xuống cấp quá nhanh như vậy dù ban đầu được tung hô là công trình có độ bền trăm năm?
Không phải đến bây giờ phố đi bộ Nguyễn Huệ mới xuất hiện hư hỏng như báo chí phản ánh mà các dấu vết hư hỏng đã có từ cả tháng trước. Hiện có 3 dạng hư hỏng chủ yếu. Thứ nhất là mặt hố ga trồi lên cao hơn mặt đường. Thứ hai là các thiết bị điện âm dưới đường biến mất. Thứ 3 là vết tì, mẻ, vênh, nhô cao... của các viên đá hoa cương lát mặt đường.
Những hư hỏng này có thể dự đoán từ trước, khi mà đơn vị thi công chọn phương án dán kín các viên đá hoa cương trên nền sàn bê tông. Đó là 2 dạng vật liệu khác nhau, độ co giãn do yếu tố nhiệt khác nhau nên việc bị rạn nứt rất bình thường khi chúng được dán khít với nhau. Có thể thấy rõ nhất ở vị trí mặt đường tiếp giáp với hố ga. Việc co giãn khác nhau giữa các vật liệu đã đẩy mặt hố ga lên cao hơn mặt đường.
Ngay từ đầu, việc chọn đá hoa cương làm đường đã là 1 lựa chọn khó khăn. Vì đây là 1 dạng vật liệu sang trọng nhưng chỉ thích hợp thi công trong nhà, nơi nền nhiệt độ ổn định, không thay đổi quá nhiều và chủ yếu thi công diện tích nhỏ. Ở đây, chúng ta thi công mặt đường ít bóng cây che, diện tích thì bao la.
Tuy nhiên, dù phương án thi công không phù hợp do nhà thầu thiếu kinh nghiệm là khởi nguồn của những hư hỏng hiện nay, nhưng mới dùng có 1 năm đã hư thì chỉ có thể là do làm ẩu, chạy theo tiến độ khánh thành công trình chứ không gì khác được!
Việc thành phố bố trí 2 làn ô tô chạy trên phố đi bộ này có góp phần làm đường nhanh xuống cấp không thưa ông?
Ở nước ngoài, ô tô chạy trên phố đi bộ lát đá hoa cương rất bình thường. Thậm chí như đại lộ Champs-Élysées (Pháp) chủ yếu là cho xe chạy, khi có lễ hội người ta mới ngăn xe làm phố đi bộ mà hoạt động hơn cả trăm năm nay có sao đâu. Nó còn dài, rộng hơn cả phố Nguyễn Huệ.
Vậy thiết kế của các đại lộ lát đá hoa cương đó khác gì với đường Nguyễn Huệ?
Lỗi là ở nhà thầu đã dán kín các viên đá hoa cương trên nền bê tông. Như đại lộ Champs-Élysées người ta lát đá hoa cương trên nền cát dầm chặt, nối kết với nhau bằng ron. Nó cũng có hư hỏng nhưng người ta dễ dàng thay thế các viên đá bằng các dụng cụ đơn giản.
Còn ở đây ta đã dán kín thì chỉ có thể phá vỡ mới thay thế được viên mới. Mà có khi muốn thay 1 viên phải phá 1 hàng, 1 mảng. Ai đã từng làm xây dựng thì đều biết khi thay thế các viên gạch bông, viên đá trên nền sàn. Khi đó, chưa kể chi phí bảo dưỡng, bảo trì, thay thế cao mà phố đi bộ còn có thể biến thành chiếc áo vá chằng, vá đụp vì các mảng đá khác màu, khác vân...
Không phải đổ bê tông, dán kín là chắc. Không phải cứ đầu tư nhiều tiền, dùng vật liệu đắt là sang. Tôi cũng rất nghi ngại khi con đường này lúc xây dựng là chỉ định thầu mà không phải là đấu thầu theo quy định. Việc cố làm nhanh cho kịp ngày khánh thành vào đúng dịp lễ lớn cũng cần phải xem xét kỹ.
Theo tôi, thành phố phải kiểm tra, làm rõ việc này. Bởi muốn xây dựng TPHCM thành một thành phố đáng sống mà để 1 công trình làm ăn "bầy hầy" như vậy ngay tại trung tâm thành phố mà không xử lý rõ ràng thì coi sao được!
Vâng, xin cảm ơn ông!
Sau nhiều ngày xét xử, ngày 9-5, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Lan Thảo - 43 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM 3 năm tù về tội hành nghề mê tín dị đoan.
Các bị cáo khác gồm Lê Hồng Sơn - 56 tuổi, ngụ Q.2, Nguyễn Hoàng Anh - 43 tuổi, ngụ Q.3, Nguyễn Thị Rỉ - 42 tuổi, ngụ Q.8 và Nguyễn Thị Kim Loan - 32 tuổi, ngụ Q.8 bị tuyên từ 2 đến 2 năm 6 tháng tù nhưng được cho hưởng án treo cùng về tội hành nghề mê tín dị đoan.
Theo cáo trạng, Thảo cùng con trai là Huỳnh Sơn Vỹ (16 tuổi) chung sống tại nhà cha mẹ Thảo ở cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh.
Năm 2012 sau khi ông ngoại mất, Vỹ đang học lớp 7 thì phát bệnh trầm cảm, thường xuyên la hét, phải nghỉ học. Thảo đưa con đi khám bệnh thì được chẩn đoán bị rối loạn cảm xúc, kèm triệu chứng loạn thần.
Đồng thời Thảo thường xuyên đưa Vỹ đi chùa, cúng vái nhiều nơi. Thấy con thích đi chùa cúng vái và bệnh tình thuyên giảm nên Thảo không đưa con đi khám bác sĩ nữa mà chỉ đưa đi chùa, đồng thời mua nhiều tượng phật, tượng thánh về nhà cho con trai thờ cúng.
Thấy con trai thường xuyên xem các clip về cúng bái, lên đồng trên Internet rồi tự mua quần áo, dây vải, chuông, mỏ… về thờ cúng, Thảo nói cho bạn bè mình biết và rủ mọi người đến xem cúng tại nhà.
Ngày 18-2-2014 (đêm giao thừa), Thảo gọi điện rủ bốn người bạn đến chung cư tụng kinh và làm nhập thánh, "thánh hồi sinh" cho con trai bằng cách dùng dây vải màu đỏ quấn quanh cổ rồi kêu mọi người siết mạnh.
Một lúc sau con trai Thảo ngất đi vì nghẹt thở, mọi người e ngại dừng lại nhưng Thảo kêu không được bỏ ra, tiếp tục siết chặt để thánh không "hành xác”, giúp con trai Thảo bớt đau đớn khi tỉnh lại.
Nghe vậy bốn người bạn của Thảo tiếp tục siết cổ cho đến khi cháu Vỹ nằm xuống nền nhà mới buông và tiếp tục tụng kinh. Tuy nhiên, đến sáng cùng ngày Thảo phát hiện con trai đã chết.
Tại tòa Thảo khóc rất nhiều, cho rằng do thấy con nhiều lần làm lễ “hồi sinh” như vậy, bệnh tình thuyên giảm nên nghĩ không sao và muốn chiều theo ý con nên đã làm như vậy. Bị cáo rất đau lòng và hối hận khi mất đi đứa con duy nhất.
TUYẾT MAi
Theo Reuters, các nguồn tin cho biết ngày 8/5, các máy bay chiến đấu
của Syria đã tấn công lực lượng phiến quân Hồi giáo gần thành phố
Aleppo miền Bắc nước này, trong bối cảnh chính phủ tìm cách đẩy lùi một
cuộc tấn công lớn của phe nổi dậy trong khu vực.
Quân đội Syria cho hay, họ đã tấn công mạnh vào “các nhóm khủng bố”
bằng hàng chục cuộc không kích gần thị trấn Khan Touman, nơi bị phiến
quân chiếm giữ tối 5/5 từ tay lực lượng trung thành với chính phủ và
đồng minh Iran, song không nêu chi tiết kết quả.
Trong khi đó, phương tiện truyền thông Manar của phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn và ủng hộ các lực lượng Chính phủ Syria trong khu vực cho biết giao tranh dữ dội đã nổ ra với lực lượng nổi dậy Hồi giáo dòng Sunni theo đường lối cứng rắn.
Aleppo luôn là một mục tiêu chiến lược lớn nhất trong cuộc chiến kéo dài hơn 5 năm qua ở Syria, và từ nhiều năm qua đã bị chia cắt thành các khu vực do quân chính phủ và lực lượng nổi dậy kiểm soát. Khu vực xung quanh thành phố này có những tuyến tiếp tế quan trọng dẫn đến nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ./.
16:13 09/05/2016

Có nhiều yếu tố chỉ ra rằng Hillary sẽ thành Tổng thống Mỹ (ảnh Reuters)
Dân trí Liên quan đến sự việc cá chết trên sông Bưởi,
huyện Thạch Thành và khu vực cảng cá Lạch Bạng, huyện Tĩnh Gia, UBND
tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo chính thức gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc, đề nghị Chính phủ giúp tỉnh xử lý ô nhiễm môi trường trên
sông Bưởi.
>> Vụ nước sông đổi màu, cá chết: Hỗ trợ người nuôi cá bị thiệt hại
Cá chết hàng loạt ở nhiều địa phương
Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa, từ sáng ngày 4/5, trên sông Bưởi, đoạn từ xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hóa Bình đến xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, nước sông đổi màu đen lục, sủi bọt, có mùi hôi và xuất hiện cá tự nhiên, cá nuôi của người dân chết hàng loạt.
Chưa dừng lại ở đó, nguồn nước ô nhiễm theo dòng chảy đã tác động đến
nhiều xã thuộc địa bàn huyện Thạch Thành, gây hiện tượng cá chết hàng
loạt. Đặc biệt là các hộ nuôi cá lồng bị thiệt hại nghiêm trọng.
Tính đến 10h ngày 7/5, tổng số lượng cá chết của các hộ nuôi cá lồng là hơn 17,3 tấn, chưa tính số lượng cá tự nhiên bị chết. UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Sở TN&MT Thanh Hóa phối hợp với các ngành chức năng, UBND huyện Thạch Thành khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân cá chết.
Ngày 5/5, Sở TN&MT Thanh Hóa phối hợp với Sở TN&MT Hòa Bình, cùng các huyện Thạch Thành (Thanh Hóa), huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) và các xã liên quan cũng như Công ty Cổ phần mía đường Hòa Bình, bước đầu xác định nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước sông Bưởi là do xả thải của Nhà máy đường Hòa Bình.
Kết quả kiểm tra cho thấy, trong thời gian từ 15/3 đến 25/4, công ty này đã xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp ra sông Bưởi, với lưu lượng 250m3 - 300m3/ngày đêm. Đây là sự cố môi trường rất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, sức khỏe và đời sống của nhân dân dọc sông Bưởi bao gồm 15 xã của huyện Thạch Thành, 7 xã của huyện Vĩnh Lộc và vùng hạ lưu sông Bưởi.
Tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu huyện Thạch Thành rà soát lại các hộ bị thiệt hại, để có hỗ trợ kịp thời (cả bằng gạo và bằng tiền) đảm bảo đời sống hàng ngày cho nhân dân; đồng thời có chính sách hỗ trợ để đảm bảo cuộc sống lâu dài cho các hộ bị thiệt hại (cả số hộ sống bằng nghề đánh cá trên sông), báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết nếu vượt khả năng của huyện; tổ chức thu gom, tiêu hủy toàn bộ số cá lồng và cá tự nhiên chết đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định; tiếp tục chỉ đạo UBND các xã trên dọc sông Bưởi thực hiện đầy đủ các biện pháp để hạn chế thiệt hại do ô nhiễm môi trường nước sông Bưởi.
Đồng thời, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở KH&CN, UBND huyện Thạch Thành tiến hành điều tra vụ việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nước sông Bưởi, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
Chỉ đạo Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành ngay quan trắc toàn bộ nước sông Bưởi để thông báo kịp thời cho các địa phương dọc sông Bưởi trong việc sử dụng nước sông cho sản xuất và đời sống.
Trên cơ sở kết quả quan trắc, khi nguồn nước bị ô nhiễm, yêu cầu Công
ty TNHH MTV Cấp nước Thanh Hóa phải dừng ngay việc lấy nước sông Bưởi
để cung cấp nước thô cho Nhà máy cấp nước Kim Tân; sớm có phương án cấp
nước để phục vụ đời sống nhân dân khu vực thị trấn Kim Tân, huyện Thạch
Thành.
Trong khi hiện tượng cá chết hàng loạt trên sông Bưởi, đoạn qua huyện Thạch Thành chưa dừng lại thì xuất hiện tình trạng cá chết trên sông Bạng, thuộc địa phận xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia.
Theo thống kê, trong khu vực âu thuyền có 20 hộ nuôi cá lồng, trong đó có 4 hộ cá bị chết với khoảng 1,5 tấn. Nguyên nhân bước đầu được xác định do việc ô nhiễm do tàu thuyền ra vào cầu cảng gây ra.
Khu vực này là âu neo đậu tàu thuyền, việc nuôi cá lồng là tự phát, UBND tỉnh đã có Văn bản số 5058/UBND-NN ngày 20/7/2012 về việc di chuyển các lồng cá đến khu vực quy hoạch để đảm bảo an toàn giao thông cho tàu thuyền tránh trú bão. UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ chỉ đạo quyết liệt để di dời toàn bộ số lồng nuối các của bà con ngư dân 2 xã Hải Thanh và Hải Bình (huyện Tĩnh Gia).
Tỉnh Thanh Hóa “cầu cứu” Chính phủ
Để giải quyết dứt điểm ô nhiễm môi trường nước sông Bưởi, UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ TM&MT hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa xác định nguyên nhân, mức độ ô nhiễm và biện pháp xử lý môi trường nước sông Bưởi.
Giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Hòa Bình
tiến hành điều tra vụ việc xử lý theo quy định của pháp luật. Giao UBND
tỉnh Hòa Bình kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi
trường đối với Nhà máy mía đường Hòa Bình; công khai thông tin các
nguồn thải vào lưu vực sông Bưởi; phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa xác
định mức độ thiệt hại đến môi trường do Nhà máy đường Hòa Bình gây ra;
có biện pháp hỗ trợ các hộ dân nuôi cá lồng trên địa bàn huyện Thạch
Thành, tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại.
Đồng thời hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Thanh Hóa thực hiện xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nguồn nước sông Bưởi đảm bảo chất lượng nước cho nhân dân ổn định sản xuất và sinh hoạt.
Cơ quan Giám sát nhân quyền Syria SOHR đã xác nhận thông tin này. Đây được coi là tổn thất nặng nề nhất của Iran tại Syria từ khi nước này hỗ trợ Tổng thống Assad.
Người phát ngôn của IRGC cho biết, các nạn nhân thiệt mạng đến từ tỉnh Mazandaran, miền bắc Iran. Phiến quân Hồi giáo nổi dậy hôm 7/5 đã tấn công làng chiến lược Khan Touman khiến hàng chục người thiệt mạng. Vụ tấn công này được thực hiện bởi liên minh Jaish al-Fatah gồm các phần tử Hồi giáo nổi dậy, trong đó có Mặt trận al-Nusra có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda.
Cố vấn hàng đầu của Đại giáo chủ Ali Khemenei-ông Ali Akbar
Velayati khẳng định Iran sẽ dùng mọi cách để chống lại các phần tử khủng
bố đang phạm tội trong khu vực.
Hồi đầu tuần, Mỹ và Nga đã gián tiếp tham gia một thỏa thuận ngừng bắn tại Aleppo. Tuy nhiên, các cuộc giao tranh tại vùng nông thôn phía Nam thành phố này vẫn diễn ra. Thỏa thuận này được gia hạn thêm 72 giờ kể từ 0h1' sáng 7/5 (theo giờ địa phương).
Cuộc khủng hoảng này đã kéo dài hơn 5 năm tại Syria khiến 250.000
người thiệt mạng và buộc hàng triệu người người phải bỏ nhà ra đi, gây
ra cuộc khủng hoảng người nhập cư tại Châu Âu.

Bạn bè người thân vẫn đang mong ngóng tin các nạn nhân còn lại. Ảnh HKT
Tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất
về vụ việc, 3 nam sinh mất tích trên bờ biển ở Hải Lý Hải Hậu - Nam
Định. Khoảng 15h 30’ ngày 09/5, lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn đã
nhìn thấy xác của hai em học sinh nổi ở gần bờ biển thuộc địa phận xã
Hải Đông.
Thế nhưng, người dân chỉ kịp vớt được xác của em Trần Văn Hướng. Do sóng quá lớn, đã nhấn chìm thi thể một em mà người dân vừa nhìn thấy ở gần em Hướng trước đó ít phút.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Trần Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu cho biết: "Địa điểm tìm thấy thi thể cách nơi các em học sinh gặp nạn khoảng 3km. Hiện gia đình đang làm các thủ tục để đưa thi thể em về nhà tiến hành mai táng theo quy định của địa phương".
Được biết, gia đình em Trần Văn Hướng, ở xóm 17 (xóm Tây), xã Hải Hưng. Trước khi tai nạn xảy ra, gia đình em Hướng cũng có hoàn cảnh rất thương tâm. Bố em mất sớm, mẹ em nuôi 2 anh em em bằng nghề bán đậu phụ, điều kiện rất khó khăn.
Khi các em không may gặp nạn, nhiều người đã kêu gọi các tấm lòng hảo tâm của con em huyện Hải Hậu ở khắp mọi nơi cùng nhau đóng góp, ủng hộ cho cả 3 em nói chung và gia đình em Hướng nói riêng.
Như báo Người đưa tin đăng tải trước đó, khoảng 14h 30 phút ngày 08/5, một nhóm bạn gồm 20 học sinh lớp 11C, Trường PT dân lập Tô Hiến Thành (Hải Hậu - Nam Định) rủ nhau đi thăm khu đi tích Nhà thờ đổ nằm trên địa phận xã Hải Lý.
Sáu em học sinh trong nhóm này đã cùng nhau xuống tắm biển và trong số đó có 3 em không may mắn bị đuối nước. Đó là các em Trần Văn Hướng (xã Hải Hưng), em Hoàng Khánh Tùng (xã Hải Nam) và em Lê Anh Tuấn (xã Hải Trung). Người dân đã tập trung rất đông và cùng chính quyền địa phương tham gia tìm kiếm các nạn nhân.
Báo Người đưa tin sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.
Vừa đi tập thể dục quanh hồ vừa lấy một tay bịt mũi, bà Đào Thị Đại (trú tại số 1020, Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội) bức xúc: “Từ khoảng 10 ngày nay, người dân khu phố luôn phải chịu mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nhiều người nói do tảo chết bốc mùi nhưng tôi nghĩ bên trong lòng hồ ngoài tảo, nước thải thì còn nhiều rác thải nữa. Nhiều nhà dân quanh đây vẫn hay mang nhiều bát hương chân hương ra hồ để đổ.”
Cùng chung tâm trạng với bà Đại, ông Nguyễn Thành (trú tại số 535/2 đường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Thời gian gần đây người dân chúng tôi rất khổ sở, tôi phải nói là thảm họa môi trường. Ban quản lý dự án thoát nước nói nguyên nhân do tảo chết nhưng theo tôi có tỷ lệ rất lớn nước thải đổ ra hồ chưa qua xử lý.”
Trước thông tin người dân cho rằng, đường ống nước sinh hoạt đã xả thẳng xuống hồ gây ô nhiễm, ông Hùng cho biết:
“Hệ thống cống tách nước thải chúng tôi đã thiết kế, có ngưỡng tràn. Khi mưa lớn từ 15 phút trở lên, nước mưa pha loãng nước thải dâng quá ngưỡng tràn, sẽ có hiện tượng tràn vào hồ. Bình thường nước thải sinh hoạt sẽ không tràn vào hồ”.
Ông Hùng cam kết trong thời gian tới, đơn vị thi công sẽ thường xuyên vớt, xử lý rác, váng tảo chết và lắp đặt bè thủy sinh dưới lòng hồ để cải thiện môi trường nước.
Chiều cùng ngày, Ban Quản lý dự án thoát nước Hà Nội đã cùng với Xí nghiệp thoát nước số 4 bơm bớt nước ở hồ Ngọc Khánh lộ miệng cống chảy vào hồ để chứng minh cho người dân không có nước thải sinh hoạt chảy xuống hồ.
Theo ghi nhận của PV, các ống cống vào hồ không có nước sinh hoạt chảy nhưng bờ kè có nhiều mạch nước bẩn vẫn chảy rò rỉ vào trong hồ.
Một số hình ảnh ô nhiễm nước ở hồ Ngọc Khánh:

Thủ tướng 'chưa xem xét' dự án tỉ đô trên sông Hồng
Triều Tiên đuổi phóng viên BBC
09/05/2016 15:24
(NLĐO) – Hôm 9-5, Triều Tiên ra lệnh cho 1 phóng viên đài BBC cùng nhóm của ông phải rời khỏi nước này sau khi bị tạm giam 3 ngày vì đưa tin "bóp méo sự thật".
Đài BBC cho biết ông Wingfield-Hayes bị các quan chức Triều Tiên tra hỏi trong 8 tiếng đồng hồ và phải ký vào một bản tuyên bố. Cả 3 người đều bị tạm giữ đến hết cuối tuần trước khi bị đưa ra sân bay Bình Nhưỡng chiều 9-5.
Lý giải về sự việc, tổng thư ký Ủy ban Hòa bình Quốc gia Triều Tiên O Ryong Il cho biết bài viết của nhà báo Wingfield-Hayes "bóp méo sự thật", "xúc phạm phẩm giá của chính quyền và lãnh đạo đất nước”. Ông tuyên bố phóng viên Wingfield-Hayes đã viết thư xin lỗi trước khi bị trục xuất hôm 9-5 và sẽ không bao giờ được phép đến Triều Tiên lần nữa.
Ông Rupert Wingfield-Hayes bị các quan chức Triều Tiên dẫn ra khỏi trường ĐH Kim Nhật Thành. Ảnh: BBC
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un, bí thư thứ nhất của đảng Lao động cầm
quyền, đã chính thức được bầu làm chủ tịch đảng này trong ngày 9-5, theo
hãng tin Kyodo (Nhật Bản).
Ngoài chức chủ tịch đảng Lao động, ông Kim hiện nắm giữ các chức vụ Chủ tịch thứ nhất Ủy ban quốc phòng (cơ quan quyền lực cao nhất theo Hiến pháp sửa đổi năm 2012 của Triều Tiên) và Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Triều Tiên.
Đài BBC nói thêm rằng chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un “không hài lòng với các mô tả của nhóm BBC về các khía cạnh cuộc sống” tại thủ đô Bình Nhưỡng.Ngoài chức chủ tịch đảng Lao động, ông Kim hiện nắm giữ các chức vụ Chủ tịch thứ nhất Ủy ban quốc phòng (cơ quan quyền lực cao nhất theo Hiến pháp sửa đổi năm 2012 của Triều Tiên) và Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Triều Tiên.
Theo tờ The Guardian, ông Wingfield-Hayes kể lại chuyến thăm bệnh viện trẻ em cùng với một nhóm những người đạt giải Nobel. Ông mô tả những đứa trẻ trong bệnh viện trông “khỏe mạnh và không thấy một bác sĩ thật sự nào trong tầm nhìn”. “Những gì chúng tôi nhìn thấy giống như một sự sắp đặt” – nhà báo này nói thêm.
Trong một bản tin phát vào tuần trước, đài BBC cho thấy ông Wingfield-Hayes bị các quan chức dẫn ra khỏi cửa Trường ĐH Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng và yêu cầu xóa đoạn băng được xem là công kích Triều Tiên.
“Đất nước này có vẻ bị ám ảnh với việc phô diễn sức mạnh và sự hoàn hảo. Mức độ kiểm soát và sự lo lắng chúng tôi nhìn thấy ở đây khắc họa sự yếu kém và thiếu an toàn bên trong” – trích lời ông Wingfield-Hayes trong đoạn băng.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu trong đại hội đảng hôm 8-5. Ảnh: AP
Có hơn 100 phóng viên ngoại quốc đến Bình Nhưỡng nhân dịp đại hội đảng Lao động đầu tiên của nước này sau 36 năm. Dù vậy, họ không được tường thuật một cách thực sự về đại hội với hơn 3.400 đại biểu tham dự, phải chờ những bản thông báo chính thức được phát ra.
Thay vào đó, các quan chức Triều Tiên khiến truyền thông nước ngoài bận rộn bằng cách đưa họ đi vòng quanh Bình Nhưỡng chiêm ngưỡng những thứ họ muốn thế giới nhìn thấy nhất: bệnh viện phụ sản với những trang thiết bị hiện đại, nhà máy sản xuất dây điện, nơi sinh của cố chủ tịch Kim Nhật Thành...
Bảo Hạnh (Theo Fox News, Telegraph)
Xâm nhập mặn vẫn diễn ra gay gắt | |
Thứ Ba, 10/05/2016, 02:56:00
| |
* Mưa lớn đầu mùa giúp giảm hạn mặn
* Nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân | |
Hiện nay, mực nước thủy triều tại ba trạm Sài Gòn, Định An và Vũng Tàu đều ở mức trung bình. Độ mặn vùng hạ lưu các sông Nam Bộ sẽ đạt giá trị lớn nhất vào mấy ngày tới. Độ mặn lớn nhất tại hầu hết các trạm ở mức lớn hơn so với cùng kỳ năm ngoái và trung bình nhiều năm (TBNN), riêng khu vực hạ lưu sông Tiền, sông Hậu có khả năng ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn TBNN. Mức độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn vùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu có khả năng ở cấp độ 1, các khu vực còn lại khả năng ở cấp độ 2. * Tại hạ lưu sông Dinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), nước biển xâm nhập đã gây nhiễm mặn nghiêm trọng. Tỉnh Ninh Thuận triển khai đầu tư hơn 700 tỷ đồng xây dựng công trình thủy lợi đập hạ lưu sông Dinh, nhằm ngăn chặn tình trạng xâm nhập mặn, qua đó tạo thành hồ chứa nước ngọt có dung tích khoảng bốn triệu m3 cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân. Mặt khác, ngành nông nghiệp tỉnh vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp với hạn, mặn. * Tại huyện Chợ Lách (Bến Tre), do ảnh hưởng của đợt hạn, mặn vừa qua, một số loại cây như sầu riêng, chôm chôm, bơ… bị chết hàng loạt, đã làm cho sản lượng cây giống bị giảm đáng kể. Do sản lượng cây giống giảm, cho nên giá những loại cây này tăng gấp hai đến ba lần so với mọi năm. Toàn huyện có khoảng 8.000 ha đất nông nghiệp bị nhiễm mặn; trong đó, có 4.000 ha nhiễm mặn nặng, ước tính có hơn 250 nghìn cây giống thành phẩm bị chết và giảm khả năng sinh trưởng. Tình hình này làm cho sản lượng cây giống trên địa bàn huyện giảm khoảng 30% so với các năm và còn kéo dài cho cả năm tới. Hiện nay tình hình nước mặn xâm nhập vào đất sản xuất ở tỉnh Cà Mau đã đến mức cực kỳ nguy hiểm, với hơn 30 nghìn ha. Xâm nhập mặn từ biển vào sâu trong đất liền từ hai đến ba km, thậm chí có nơi nước biển tràn sâu vào trong đất liền hơn năm km. Tỉnh đã triển khai nhanh đề án đầu tư xây dựng, nâng cấp đê biển với tổng kinh phí lên tới 2.500 tỷ đồng. Đồng thời, tiến hành điều chỉnh cơ cấu sản xuất theo hướng vùng nào trồng lúa không hiệu quả sẽ chuyển sang nuôi trồng thủy sản, vùng nào nuôi trồng thủy sản cho năng suất thấp sẽ chuyển sang sản xuất cây con khác… * Nắng nóng bất thường trên diện rộng tại Bạc Liêu đã làm gần 10 nghìn ha nuôi tôm bị thiệt hại; trong đó, hơn 6.000 ha bị thiệt hại hơn 70%. Ngành nông nghiệp tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra tình hình tôm chết để tìm hiểu nguyên nhân và bàn các giải pháp khắc phục. Đồng thời triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi; hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời trong việc xử lý đáy ao; không dùng thuốc có nguồn gốc bảo vệ thực vật trong xử lý nước. * Cơn mưa lớn đầu mùa kéo dài hơn một giờ đồng hồ chiều 9-5 trên tỉnh Hậu Giang đã góp phần giải mặn nhiều nơi. Được biết, nếu mặn xâm nhập vào nội đồng tỉnh tiếp tục đến cuối tháng 5 thì sẽ có thêm gần 3.000 ha lúa hè thu bị thiệt hại hoàn toàn, khoảng 6.000 ha lúa hè thu không xuống giống được và khả năng không sản xuất lúa vụ 3 tại nhiều địa phương. Nếu mặn kéo dài đến tháng 6, nguy cơ nhiều diện tích lúa trên địa bàn tỉnh sẽ mất vụ sản xuất, các làng nghề đan đát lục bình phải nghỉ hoặc hoạt động cầm chừng do thiếu nguyên liệu, khả năng thiệt hại hơn 150 tỷ đồng. * Tỉnh Quảng Bình đã có những chính sách kịp thời để hỗ trợ, đồng hành cùng ngư dân trước ảnh hưởng của hiện tượng cá chết hàng loạt, chưa xác định được nguyên nhân. Tỉnh tạm ứng 500 tấn gạo từ nguồn dự trữ gạo quốc gia để hỗ trợ bước đầu cho ngư dân. Đồng thời tạm ứng hơn 2,6 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách để hỗ trợ cho ngư dân có tàu khai thác gần bờ với mức một triệu đồng/tàu. * Ngày 9-5, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát và đoàn công tác đến kiểm tra tại Cảng cá sông Gianh, thăm và động viên ngư dân xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, hiện nay Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, nhà khoa học đang nỗ lực trong việc tìm ra nguyên nhân dẫn tới tình trạng cá biển chết hàng loạt để đưa ra kết luận chính xác, từ đó trả lời cho mọi người dân được biết. Tại thời điểm này, vẫn còn nhiều người dân ngại sử dụng cá biển đánh bắt xa bờ dẫn tới giá cả thu mua hải sản bị sụt giảm đáng kể. Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chỉ đạo các địa phương công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người có thể hiểu rõ hơn về những loại hải sản chỉ sống ở vùng xa bờ, từ đó an tâm hơn khi sử dụng. Đồng thời, khẳng định người dân yên tâm sử dụng cá biển đánh bắt vùng khơi xa khi đã có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Dịp này, Bộ trưởng Cao Đức Phát tặng 10 suất quà cho 10 hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thanh Trạch.
|
Việt Nam 'có tên trong Hồ sơ Panama'
Vụ Hồ sơ Panama lan rộng sau khi kho dữ liệu liên quan hơn 200.000 tài khoản ở nước ngoài được đưa lên mạng.
Trang offshoreleaks.icij.org công bố dữ liệu từ chiều ngày 9/5.Hồ sơ Panama đã cho thấy một số người giàu có sử dụng các công ty hải ngoại để tránh đóng thuế và tránh trừng phạt.
Tư liệu của công ty luật Mossack Fonseca đặt ở Panama đã bị một nguồn giấu tên tiết lộ.
Công ty này bác bỏ mọi sai trái.
Kho dữ liệu liệt kê hơn 200.000 công ty, tổ chức đặt tại hơn 20 địa phương hấp dẫn về thuế.
Thủ tướng Iceland Sigmundur Gunnlaugsson đã từ chức sau khi vụ việc được công bố.
Việt Nam có tên trong các quốc gia có người sử dụng tài khoản hải ngoại, theo trang offshoreleaks.icij.org.
Các công ty hải ngoại không phải là bất hợp pháp, nhưng mục đích của họ thường là để che giấu nguồn gốc và người sở hữu tiền bạc, và để tránh đóng thuế.
11.5 triệu văn bản ban đầu được tiết lộ cho báo Đức Sueddeutsche Zeitung hơn một năm trước.
Họ giao tài liệu cho Hiệp hội Quốc tế các nhà báo điều tra (ICIJ). Thông qua hàng trăm phóng viên của hiệp hội, kể cả từ BBC, ICIJ đã phân tích dữ liệu và công bố thông tin từ tháng Tư.
ICIJ nói họ không công bố toàn bộ dữ liệu thô.
Họ nói: “Kho dữ liệu không bao gồm hồ sơ tài khoản ngân hàng, giao dịch tài chính, email và các thông tin liên lạc khác, hộ chiếu, số phone. Thông tin có chọn lọc và hạn chế được công bố vì lợi ích công chúng.”
Diễn biến vụ Philippines kiện Trung Quốc
Các mốc chính trong vụ kiện:
Ngày 22/1/2013:
Philippines nộp bản Thông báo và Tuyên bố khởi kiện đối với Trung
Quốc trước Tòa Trọng tài Liên Hiệp Quốc về “Thẩm quyền trên các vùng
biển của Philippines đối với Biển Tây Philippines”.Tây Philippines là tên mà Philippines đặt cho vùng biển tranh chấp, Việt Nam gọi là Biển Đông, Trung Quốc gọi là Nam Hải, trong khi tên gọi quốc tế tiếng Anh là South China Sea (Biển Nam Trung Hoa).
Ngày 19/2/2013: Trung Quốc nộp note verbale “Quan điểm của Trung Quốc đối với các vấn đề ở Nam Hải”, từ chối tham gia vụ kiện và trả lại thông báo của Philippines.
Tuy nhiên theo điều 9 Phụ lục VII UNCLOS, việc một bên từ chối không tham gia không thể là rào cản cho Tòa Trọng tài tiến hành xét xử.
Ngày 27/8/2013: Tòa trọng tài Thường trực (PCA) đưa ra Thông cáo báo chí yêu cầu Phillipines nộp Bản tranh tụng.
Ngày 30/3/2014: Philippines đệ trình lên Tòa Bản Tranh tụng bao gồm 10 chương đưa ra phân tích pháp lý và bằng chứng của nguyên đơn, đồng thời bảo vệ lập trường là Tòa Trọng tài có quyền phán quyết trong vụ kiện này.
- Bản tranh tụng của Philippines nhìn chung liên quan đến ba vấn đề chính. Một là vấn đề pháp lý về tuyên bố chủ quyền Đường 9 đoạn của Trung Quốc (Nine-dash line hoặc Đường lưỡi bò). Hai là danh nghĩa pháp lý của các đảo đá trong vùng tranh chấp. Ba là hoạt động của Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
- Philippines cũng bổ sung đảo Ba Bình (Itu Aba) trong Bản Tranh tụng của mình.
Ngày 3/6/2014: Đây là hạn cuối cùng Tòa Án đưa ra cho Trung Quốc đệ trình Bản phản biện của bị đơn. Trung Quốc từ trước vẫn duy trì quan điểm không tham gia vào vụ việc và vì thế, cũng không đệ trình Bản phản biện của bị đơn.
Ngày 06/12/2014: Hoa Kỳ đưa ra Báo cáo về Giới hạn trên biển về Đường 9 đoạn, trong đó xem xét các lập trường lịch sử của các bên và bác bỏ việc “thực thi liên tục” hoặc “thực thi có hiệu quả” chủ quyền lịch sử của Trung Quốc trong khu vực trên.
Ngày 07/12/2014: Trung Quốc đưa ra “Tuyên bố về Lập trường của Trung Quốc đối với vụ kiện mà Philippines khởi xướng trước Tòa Trọng Tài”. Quan điểm của Trung Quốc gói gọn trong ba điểm.
- Thứ nhất bản chất vụ kiện là chủ quyền đối với một số cấu trúc địa lý không thuộc phạm vi điều chỉnh của UNCLOS.
- Thứ hai Trung Quốc và Philippines có thỏa thuận song phương giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng đàm phán nên việc Philippines đơn phương khởi kiện Trung Quốc lên Toà án quốc tế là Philippines vi phạm nghĩa vụ quốc tế.
- Thứ ba, kể cả nếu như vấn đề tranh chấp thuộc phạm vi điều chỉnh của UNCLOS, đây vẫn là trường hợp phân định biển của hai quốc gia (rơi vào phạm vi Tuyên bố năm 2006 của Trung Quốc loại trừ tất cả tranh chấp phân định biển ra khỏi thẩm quyền bắt buộc của Tòa Trọng tài).
Ngày 11/12/2014: Chính phủ Việt Nam đưa ra Tuyên bố về chủ quyền trên Trường Sa và Hoàng Sa, đồng thời yêu cầu Tòa trọng tài “cân nhắc đến lợi ích và quyền lợi pháp lý của Việt Nam”.
Từ 7-13/7/2015: theo lộ trình Tòa Trọng tài tổ chức hai phiên điều trần về thẩm quyền và khả năng thụ lý vụ việc tại La Haye.
Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, Albert del Rosario phản đối Trung Quốc tuyên bố chủ quyền Đường lưỡi bò trên Biển Đông bằng luận cứ lịch sử, đồng thời lên án Trung Quốc làm tổn hại đến môi trường biển trong khu vực, bao gồm việc phá hủy rặng san hô và đánh bắt cá bằng chất độc hại đe dọa sinh vật biển quý hiếm.
Ngày 29/10/2015: Tòa Trọng tài Thường trực đưa ra “Tuyên bố (Phán quyết) về quyền tài phán và thừa nhận” đối với vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc. Tòa không bác bỏ quyền tài phán với bất cứ luận điểm nào trong Bản Tranh tụng của Philippines.
Ngày 21-22/3/2016: Trong một động thái bất ngờ, Đài Loan đưa ra Tuyên bố Amicus curiae về Quan điểm về chủ quyền của Đài Loan tại Đảo Itu Aba (Ba Bình). Theo đó hòn đảo này có vùng biển 200 hải lý (bao trùm lên hầu hết các hòn đảo còn lại đang tranh chấp ở Biển Đông).
Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng đưa phóng viên từ 10 hãng truyền thông quốc tế như CNN, Al-Jazeera TV, Financial Times đến Itu Aba này nhằm chứng minh đây là một hòn đảo chứ không phải là đá.
Phán quyết cuối cùng dự kiến đưa ra vào tháng 6/2016.
Cô giáo bị người tình tống tiền, "dọa" gửi ảnh sex cho chồng
Lén chụp ảnh người tình trong lúc ân ái, Dương yêu cầu đưa 10 triệu đồng nếu không sẽ gửi cho chồng cô này xem.
Sáng 9/5, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết đã khởi tố, tạm
giam Nguyễn Khánh Dương (26 tuổi) về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Tài
liệu cơ quan điều tra, qua mạng Zalo, Dương kết bạn với người phụ nữ
tên Mỹ hơn mình 8 tuổi, là giáo viên tại một huyện miền núi Nghệ An. Dù có vợ con, làm phu hồ nhưng Dương mạo nhận chưa có gia đình, làm cán bộ điện lực tại Vinh. Hai người thường xuyên nhắn tin tình cảm.
Một ngày tháng 3, trong lúc ân ái ở nhà nghỉ, Dương bí mật dùng điện
thoại ghi hình. Anh ta sau đó ép cô giáo "cho xin" 10 triệu đồng nếu
không sẽ gửi ảnh nóng và những tin nhắn thân mật cho người chồng.
Mỹ bảo không tin bị chụp ảnh lén, Dương lập tức gửi 3 ảnh qua tin nhắn để chứng minh. Chiều 25/4,
nữ giáo viên mang 10 triệu đồng tới quán cà phê ở thị trấn Cầu Giát
(huyện Quỳnh Lưu) để đưa cho Dương, nhưng đồng thời bí mật báo cảnh sát.
Kẻ tống tiền tình nhân sau đó bị công an bắt quả tang.
"Dương khai gia đình khó khăn, cần 10 triệu đồng không biết kiếm ở đâu
nên cưỡng đoạt của người tình", trung tá Đào Văn Khôi (Đội trưởng hình
sự Công an huyện Quỳnh Lưu) nói.
* Tên nạn nhân đã thay đổi./.
Phố đi bộ xuống cấp quá nhanh chỉ có thể do... làm ẩu?
Dân trí Theo chuyên gia giao thông Phạm Sanh, việc phố
đi bộ Nguyễn Huệ hư hỏng nhiều chỗ như hiện nay một phần do đơn vị thi
công thiếu kinh nghiệm, không lường hết các yếu tố tác động khi công
trình đi vào sử dụng. Tuy nhiên ông khẳng định, mới 1 năm mà đã hỏng như
thế thì chỉ có thể là do... làm ẩu!
>> Người Sài Gòn hào hứng trải nghiệm phố đi bộ đầu tiên
>> Trung tâm điều khiển phố đi bộ rộng 500m2 dưới lòng đất
Phố đi bộ Nguyễn Huệ được khánh thành vào ngày
30/4/2015. Sau 1 năm được đưa vào sử dụng, con đường lát đá hoa cương
này đã xuất hiện nhiều chỗ hư hỏng, đá mẻ các góc, hố ga trồi lên, ổ
điện ngầm biến mất...
Phố đi bộ Nguyễn Huệ đẹp "lung linh" ngày khánh thành
PV Dân trí đã có buổi trao đổi cùng ông Phạm Sanh về vấn đề này:
Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về việc phố đi bộ Nguyễn Huệ xuống cấp quá nhanh như vậy dù ban đầu được tung hô là công trình có độ bền trăm năm?
Không phải đến bây giờ phố đi bộ Nguyễn Huệ mới xuất hiện hư hỏng như báo chí phản ánh mà các dấu vết hư hỏng đã có từ cả tháng trước. Hiện có 3 dạng hư hỏng chủ yếu. Thứ nhất là mặt hố ga trồi lên cao hơn mặt đường. Thứ hai là các thiết bị điện âm dưới đường biến mất. Thứ 3 là vết tì, mẻ, vênh, nhô cao... của các viên đá hoa cương lát mặt đường.
Những hư hỏng này có thể dự đoán từ trước, khi mà đơn vị thi công chọn phương án dán kín các viên đá hoa cương trên nền sàn bê tông. Đó là 2 dạng vật liệu khác nhau, độ co giãn do yếu tố nhiệt khác nhau nên việc bị rạn nứt rất bình thường khi chúng được dán khít với nhau. Có thể thấy rõ nhất ở vị trí mặt đường tiếp giáp với hố ga. Việc co giãn khác nhau giữa các vật liệu đã đẩy mặt hố ga lên cao hơn mặt đường.
Ngay từ đầu, việc chọn đá hoa cương làm đường đã là 1 lựa chọn khó khăn. Vì đây là 1 dạng vật liệu sang trọng nhưng chỉ thích hợp thi công trong nhà, nơi nền nhiệt độ ổn định, không thay đổi quá nhiều và chủ yếu thi công diện tích nhỏ. Ở đây, chúng ta thi công mặt đường ít bóng cây che, diện tích thì bao la.
Tuy nhiên, dù phương án thi công không phù hợp do nhà thầu thiếu kinh nghiệm là khởi nguồn của những hư hỏng hiện nay, nhưng mới dùng có 1 năm đã hư thì chỉ có thể là do làm ẩu, chạy theo tiến độ khánh thành công trình chứ không gì khác được!
Việc thành phố bố trí 2 làn ô tô chạy trên phố đi bộ này có góp phần làm đường nhanh xuống cấp không thưa ông?
Ở nước ngoài, ô tô chạy trên phố đi bộ lát đá hoa cương rất bình thường. Thậm chí như đại lộ Champs-Élysées (Pháp) chủ yếu là cho xe chạy, khi có lễ hội người ta mới ngăn xe làm phố đi bộ mà hoạt động hơn cả trăm năm nay có sao đâu. Nó còn dài, rộng hơn cả phố Nguyễn Huệ.
Vậy thiết kế của các đại lộ lát đá hoa cương đó khác gì với đường Nguyễn Huệ?
Lỗi là ở nhà thầu đã dán kín các viên đá hoa cương trên nền bê tông. Như đại lộ Champs-Élysées người ta lát đá hoa cương trên nền cát dầm chặt, nối kết với nhau bằng ron. Nó cũng có hư hỏng nhưng người ta dễ dàng thay thế các viên đá bằng các dụng cụ đơn giản.
Còn ở đây ta đã dán kín thì chỉ có thể phá vỡ mới thay thế được viên mới. Mà có khi muốn thay 1 viên phải phá 1 hàng, 1 mảng. Ai đã từng làm xây dựng thì đều biết khi thay thế các viên gạch bông, viên đá trên nền sàn. Khi đó, chưa kể chi phí bảo dưỡng, bảo trì, thay thế cao mà phố đi bộ còn có thể biến thành chiếc áo vá chằng, vá đụp vì các mảng đá khác màu, khác vân...
Không phải đổ bê tông, dán kín là chắc. Không phải cứ đầu tư nhiều tiền, dùng vật liệu đắt là sang. Tôi cũng rất nghi ngại khi con đường này lúc xây dựng là chỉ định thầu mà không phải là đấu thầu theo quy định. Việc cố làm nhanh cho kịp ngày khánh thành vào đúng dịp lễ lớn cũng cần phải xem xét kỹ.
Theo tôi, thành phố phải kiểm tra, làm rõ việc này. Bởi muốn xây dựng TPHCM thành một thành phố đáng sống mà để 1 công trình làm ăn "bầy hầy" như vậy ngay tại trung tâm thành phố mà không xử lý rõ ràng thì coi sao được!
Vâng, xin cảm ơn ông!
Tùng Nguyên (ghi)
Mẹ siết cổ con chết làm lễ “thánh hồi sinh” ân hận tại tòa
TTO - Cho rằng con trai được
thánh nhập, Huỳnh Lan Thảo đã rủ bạn bè tổ chức cúng bái, làm lễ "thánh
hồi sinh" cho con và đã siết cổ con trai đến chết.
| Bị cáo Thảo (áo trắng) và các đồng phạm tại tòa - Ảnh: Tuyết Mai |
Các bị cáo khác gồm Lê Hồng Sơn - 56 tuổi, ngụ Q.2, Nguyễn Hoàng Anh - 43 tuổi, ngụ Q.3, Nguyễn Thị Rỉ - 42 tuổi, ngụ Q.8 và Nguyễn Thị Kim Loan - 32 tuổi, ngụ Q.8 bị tuyên từ 2 đến 2 năm 6 tháng tù nhưng được cho hưởng án treo cùng về tội hành nghề mê tín dị đoan.
Theo cáo trạng, Thảo cùng con trai là Huỳnh Sơn Vỹ (16 tuổi) chung sống tại nhà cha mẹ Thảo ở cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh.
Năm 2012 sau khi ông ngoại mất, Vỹ đang học lớp 7 thì phát bệnh trầm cảm, thường xuyên la hét, phải nghỉ học. Thảo đưa con đi khám bệnh thì được chẩn đoán bị rối loạn cảm xúc, kèm triệu chứng loạn thần.
Đồng thời Thảo thường xuyên đưa Vỹ đi chùa, cúng vái nhiều nơi. Thấy con thích đi chùa cúng vái và bệnh tình thuyên giảm nên Thảo không đưa con đi khám bác sĩ nữa mà chỉ đưa đi chùa, đồng thời mua nhiều tượng phật, tượng thánh về nhà cho con trai thờ cúng.
Thấy con trai thường xuyên xem các clip về cúng bái, lên đồng trên Internet rồi tự mua quần áo, dây vải, chuông, mỏ… về thờ cúng, Thảo nói cho bạn bè mình biết và rủ mọi người đến xem cúng tại nhà.
Ngày 18-2-2014 (đêm giao thừa), Thảo gọi điện rủ bốn người bạn đến chung cư tụng kinh và làm nhập thánh, "thánh hồi sinh" cho con trai bằng cách dùng dây vải màu đỏ quấn quanh cổ rồi kêu mọi người siết mạnh.
Một lúc sau con trai Thảo ngất đi vì nghẹt thở, mọi người e ngại dừng lại nhưng Thảo kêu không được bỏ ra, tiếp tục siết chặt để thánh không "hành xác”, giúp con trai Thảo bớt đau đớn khi tỉnh lại.
Nghe vậy bốn người bạn của Thảo tiếp tục siết cổ cho đến khi cháu Vỹ nằm xuống nền nhà mới buông và tiếp tục tụng kinh. Tuy nhiên, đến sáng cùng ngày Thảo phát hiện con trai đã chết.
Tại tòa Thảo khóc rất nhiều, cho rằng do thấy con nhiều lần làm lễ “hồi sinh” như vậy, bệnh tình thuyên giảm nên nghĩ không sao và muốn chiều theo ý con nên đã làm như vậy. Bị cáo rất đau lòng và hối hận khi mất đi đứa con duy nhất.
TUYẾT MAi
Máy bay quân chính phủ Syria oanh tạc dữ dội gần Aleppo
Theo Reuters, các nguồn tin cho biết ngày 8/5, các máy bay chiến đấu
của Syria đã tấn công lực lượng phiến quân Hồi giáo gần thành phố
Aleppo miền Bắc nước này, trong bối cảnh chính phủ tìm cách đẩy lùi một
cuộc tấn công lớn của phe nổi dậy trong khu vực.
>> Hi vọng nhỏ nhoi để ông Assad tại vị ở Syria?
>> Syria: Các nhóm phiến quân chiếm thị trấn chiến lược ở Aleppo

Máy bay chiến đấu của quân đội Syria. (Nguồn: en.mehrnews.com)
Trong khi đó, phương tiện truyền thông Manar của phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn và ủng hộ các lực lượng Chính phủ Syria trong khu vực cho biết giao tranh dữ dội đã nổ ra với lực lượng nổi dậy Hồi giáo dòng Sunni theo đường lối cứng rắn.
Aleppo luôn là một mục tiêu chiến lược lớn nhất trong cuộc chiến kéo dài hơn 5 năm qua ở Syria, và từ nhiều năm qua đã bị chia cắt thành các khu vực do quân chính phủ và lực lượng nổi dậy kiểm soát. Khu vực xung quanh thành phố này có những tuyến tiếp tế quan trọng dẫn đến nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ./.
Theo (Vietnam+)
Phó thủ tướng: 'Xử tăng nặng nếu cán bộ xà xẻo chính sách hỗ trợ ngư dân'
Đánh
giá Hà Tĩnh đã phản ứng kịp thời với khủng hoảng cá chết, Phó thủ tướng
Vương Đình Huệ yêu cầu không để xảy ra tiêu cực khi thực hiện chính sách
hỗ trợ của Nhà nước với ngư dân bị ảnh hưởng.
Chiều 9/5, trong cuộc họp bàn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hà Tĩnh năm 2016, vấn đề cá chết hàng loạt được Phó thủ tướng Vương Đình Huệ lưu tâm.
Báo cáo sự việc, Chủ tịch UBND Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh cho biết
tổng các loại thủy, hải sản nuôi trồng chết trên địa bàn thời gian qua
khoảng 82 tấn, ước tính thiệt hại khoảng 4,7 tỷ đồng. Các loại thủy, hải
sản tự nhiên chết trôi dạt vào bờ, đã thu gom, chôn lấp được khoảng 10
tấn. Từ ngày 28/4 tới nay không còn phát hiện hải sản chết bất thường.
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu trong cuộc làm việc tại Hà Tĩnh chiều 9/5. Ảnh: Đ.H
|
Đối với việc khắc phục những thiệt hại, Hà Tĩnh đã cơ bản kiểm
soát và ổn định tình hình. Tỉnh đã hỗ trợ người nuôi trồng bị thiệt hại
750 triệu đồng, các ngư dân vùng bị thiệt hại do hiện tượng cá chết bất
thường 15 kg gạo mỗi nhân khẩu trong thời gian 1,5 tháng. Việc thu mua
hải sản cho dân, công bố các chỉ số quan trắc môi trường biển thực hiện
hàng ngày, phối hợp với các bộ ngành tìm nguyên nhân thảm hoạ cũng được
tỉnh triển khai tích cực.
Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê
Quốc Doanh cho hay Bộ đã trình Thủ tướng ký quyết định 772/2016 để thực
thi các cơ chế, chính sách cho nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình,
Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế khắc phục những khó khăn do hải sản chết
bất thường.
Quyết định vừa ban hành hôm nay có một số nội dung quan trọng như hỗ
trợ một lần tối đa 5 triệu đồng mỗi tàu công suất dưới 90 CV phải tạm
ngừng ra khơi khai thác hải sản. Hải sản khai thác trong vùng biển từ 20
hải lý trở vào bờ thuộc các tỉnh nêu trên khi cơ quan có thẩm quyền xác
nhận không bảo đảm an toàn buộc phải tiêu hủy thì được hỗ trợ không quá
70% giá trị.
Ngoài ra, các doanh nghiệp, chủ vựa, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá
có hoạt động thu mua... được vay vốn tín dụng tại các tổ chức tín dụng
do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định với lãi suất thấp nhất áp dụng
cho lĩnh vực ưu tiên, kỳ hạn ngắn và được Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất
trong thời gian tạm trữ tối đa 6 tháng để thu mua, tạm trữ hải sản từ
5/5 đến 5/6.
Ghi nhận những nỗ lực của Hà Tĩnh, Phó thủ tướng đánh giá Hà Tĩnh
đã có phản ứng kịp thời để tập trung giải quyết vấn đề phát sinh do sự
cố thủy, hải sản chết hàng loạt. Việc tỉnh duy trì hoạt đột từ 70-75%
lượng tàu đánh bắt là một nỗ lực trong công tác tuyên truyền.
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ: "Cán bộ nào xà xẻo hỗ trợ của nhà
nước với người dân bị ảnh hưởng bởi cá chết phải xử phạt theo tình tiết
tăng nặng". Ảnh: Đ.H
|
Liên quan đến quyết định hỗ trợ bà con 4 tỉnh miền trung, Phó thủ tướng yêu cầu "tuyệt
đối không để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong hỗ trợ nhân dân. Cán bộ
nào để xảy ra sai phạm, nhũng nhiễu, xà xẻo hỗ trợ của nhà nước trong
việc này phải xử phạt theo tình tiết tăng nặng".
Công bố hải sản xa bờ
Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức
Phát có buổi kiểm tra tình hình thu mua hải sản tại cảng cá Gianh và làm
việc với nhân dân xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình).
Xã Thanh Trạch có 76 tàu thuyền cùng 60 cơ sở kinh doanh như nhà hàng,
xưởng đá, xăng dầu, 105 tiểu thương và 1.000 lao động bị ảnh hưởng bởi
cá biển chết hàng loạt, xã ước thiệt hại khoảng 15,5 tỷ đồng. Xã hỗ trợ khẩn mỗi ngư dân 10 kg gạo và 50 nghìn đồng.
Tại cảng cá Giang tuần qua, 214 tàu cá với sản lượng 445 tấn đã được cấp chứng nhận an toàn.
Bộ trưởng Phát thăm hỏi ngư dân xã Vĩnh Thái (Quảng Trị). Ảnh: Quang Hà.
|
Làm việc tại xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị), Bí thư tỉnh uỷ Quảng
Trị Nguyễn Văn Hùng cho hay tỉnh này có 2.400 thuyền khai thác gần bờ
và 11.800 hộ dân của 4 huyện bị ảnh hưởng, gây thiệt hại 141 tỷ đồng.
Tỉnh Quảng Trị sớm hỗ trợ các hộ nghèo, khó khăn một triệu đồng/hộ,
xuất 300 tấn gạo cho ngư dân với mức 15kg/khẩu, đồng thời kiến nghị
Chính phủ hỗ trợ thêm 35 tỷ đồng và 1.075 tấn gạo để giúp ngư dân.
Bộ trưởng Phát đề nghị Quảng Trị tiếp tục cấp giấy chứng nhận
đánh bắt xa bờ để ngư dân tiêu thụ hải sản, giám sát nước biển, chất
lượng hải sản ven bờ để thông báo cho ngư dân, phối hợp Cục thủy sản lấy
nhanh mẫu nước, tôm xét nghiệm để đề ra phương án khuyến cáo nông dân
kịp thời trong việc nuôi trồng.
Đầu tháng 4, cá nuôi lồng bè gần khu kinh tế Vũng Áng bị chết.
Hiện tượng bất thường này lan dần theo hướng Bắc - Nam đến Lăng Cô (Thừa
Thiên - Huế). Khoảng 70 tấn cá biển tự nhiên, 30 tấn cá nuôi lồng bè đã
chết. Theo kết quả điều tra do Bộ Tài nguyên công bố tối 27/4, độc tố
hóa học thải ra từ hoạt động của con người và hiện tượng tảo nở hoa (còn
gọi thủy triều đỏ) có thể là nguyên nhân.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau đó đã chỉ đạo các bộ ngành khẩn
trương lập đoàn kiểm tra, xác định nguyên nhân chính xác gây ra thảm họa
môi trường này. Formosa là đối tượng kiểm tra bởi có hệ thống xả ngầm
xuống biển.
Ngày 7/5, đoàn liên ngành với sự tham gia của 7 bộ gồm Tài nguyên
và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công
nghệ, Xây dựng, Công Thương, Công an, Quốc phòng cùng Viện Hàn lâm Khoa
học Công nghệ Việt Nam đã kết thúc đợt thanh tra, đưa các số liệu, tài
liệu ghi nhận ở Khu Kinh tế Vũng Áng về Hà Nội phân tích, từ đó có kết
luận cuối cùng về việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường của Formosa.
Đức Hùng - Hoàng Táo
'Kiều nữ' Ngọc Lan: Bạn trai hở chút ghen thì không phải 'soái ca'
Công khai tình yêu mới với nam diễn viên Thanh Bình, 'kiều nữ' Ngọc Lan chia sẻ đường tình duyên của mình không còn 'mặn hơn muối' như bộ phim cùng tên của cô trong năm qua.
Đóng phim là nghề sung sướng nhất
* Chị đã có hơn 10 năm trong nghề diễn viên, có bao giờ chị cảm thấy mệt mỏi và muốn rẽ sang hướng khác?
- Diễn viên Ngọc Lan: Chính xác đã 13 năm tôi vô
nghề, từ 2003 đến giờ. Những ngày đầu khi mới làm nghề, đối mặt với
những khó khăn, tôi đã có lúc muốn chọn hướng khác. Nhưng nghĩ lại những
ngày dễ nản chí có lẽ do mình còn trẻ con rồi nghĩ mình bị ăn hiếp.
Nhưng giờ ngẫm lại mình làm không tốt nên bị la là đúng rồi.
Đến thời điểm hiện tại, tôi chưa muốn làm một nghề gì khác bởi thấy
cái nghề này cho mình rất nhiều, thu nhập cao hẳn so với người lao động
bình thường, đối với tôi là quá nhiều, có thể sống thoải mái với thu
nhập này.
Dĩ nhiên tôi biết nghệ sĩ có quy luật đào thải, tới một lúc nào đó
sẽ có lớp trẻ lên thay, hay rồi mình cũng phải già đi, tư duy nhạy bén
cho vai diễn không còn tốt như xưa. Nếu cái ngày đó đến, tôi sẽ làm công
việc khác, nhưng cũng liên quan đến nghệ thuật.
* Vai diễn nào để lại trong chị ấn tượng mạnh nhất?
- Trong mỗi chặng đường tôi đều may mắn có những vai diễn đánh dấu
bản thân mình, được khán giả nhớ đến. Nếu giai đoạn 5 - 7 năm trước, vai
Phương Hồng trong Kiều nữ và đại gia được xem là “cột mốc” thì ngay sau đó, tôi có Âm tính cũng với vai Hồng. Giai đoạn 3 - 4 năm gần đây, tôi có Cổng mặt trời cũng vai Hồng, rồi vai Thảo trong Thuyền giấy. Gần đây nhất, tôi có vai Thủy trong Mặn hơn muối, cũng là một vai diễn hay mang lại cho khán giả nhiều cảm xúc.
* Chị đóng phim liên tục như vậy thì các tác phẩm có được chăm chút kỹ?
- Mỗi năm tôi đóng 4 - 5 phim. Thường thì xong phim này tôi mới
nhận lời đóng phim khác. Nếu gấp quá có khi tôi lại “gối đầu”, nghĩa là
gần như tôi chạy song song. Thật ra, tôi vẫn muốn một năm chỉ nên đóng 1
- 2 phim, với cát sê được nâng cao tương ứng thì diễn viên sẽ có thời
gian để chăm chút cho từng vai diễn.
* Có diễn viên tâm sự tuy thu nhập cao nhưng có giai đoạn họ
không nhận được kịch bản mới nên phải ngồi chờ không lương. Còn chị thì
sao?
- Tôi may mắn chưa gặp trường hợp như vậy, có lẽ vì tổ nghề cũng
thương nên mỗi năm tôi đều có vai diễn ấn tượng, khán giả không quên
mình. Những người trong nghề, các cô chú đạo diễn, nhà sản xuất ưu ái
tôi rất nhiều. Trước khi đóng Kiều nữ và đại gia, tôi từng có
giai đoạn thất nghiệp 2 - 3 tháng vì tên tuổi chưa có. Sau này, may mắn
phim đến liên tục, thậm chí đi phim kiểu "cuốn chiếu". Tôi cũng là người
không xài tiền phung phí nên tiền của phim trước để dành xài trong giai
đoạn chờ phim sau cũng được. Tôi để dành tiền dữ lắm. (cười)
* Sống trong làng giải trí, chị có phải chi quá nhiều cho váy áo để bằng bạn bằng bè?
- Tôi chỉ hơn thua nhau ở tác phong làm việc, sản phẩm mình làm ra,
và cách người khác đánh giá công việc của mình chứ tôi không để ý vẻ
bề ngoài.
* Thấy bạn diễn đóng tốt hơn mình, chị có thấy khó chịu?
- Cái này là vô duyên nè. Người ta đóng hay hơn mình thì mình phải coi khiếm khuyết chỗ nào để ráng làm tốt hơn người ta chứ.
* Chị có thường bị đồng nghiệp nói xấu sau hậu trường? Chị sẽ ứng xử thế nào nếu biết bị giành vai diễn?
- Tôi quan niệm người ta biết họ thua mình người ta mới đố kỵ và
nói xấu, còn những người hơn tôi rồi chẳng ai để ý đến tôi. Chuyện cạnh
tranh hay giành vai diễn tôi nghĩ là có. Nhưng tôi cạnh tranh hơn thua
nhau ở đạo đức và khả năng diễn xuất, còn dùng chiêu để có vai thì là
vấn đề nan giải. Nếu dùng chiêu trò, ngày hôm nay họ có thể có tất cả,
nhưng cái họ có là rất ngắn.
* Việc “để lọt” giải thưởng HTV Awards 2016 vừa qua vào tay “đàn em” Chi Pu có khiến chị hụt hẫng?
- Tôi có chia sẻ trên Facebook hình ảnh thân thiết của tôi và Chi
Pu, có gì mà phải hụt hẫng hay ghen ghét. Tôi chúc mừng Chi Pu, không
cần biết người khác nói gì về em ấy. Tôi chỉ biết em ấy là một cô bé
ngoan, lần nào gặp tôi cũng chào hỏi rất lễ phép. Sự tôn trọng đó của em
dành cho người lớn tuổi hơn là điều cần thiết để làm một người tử tế.
* Chị có cho rằng nghề diễn là một nghề vất vả?
- Nói thiệt nha, nghề của tôi là nghề sung sướng nhất đó. Khi có
cảnh quay tôi mới làm việc, còn khi không có cảnh quay thì nghỉ ngơi, ăn
uống, giải trí. Lúc đóng phim thì có người phục vụ. Đang quay phim kêu
khát nước cũng có trợ lý mang nước cho uống. Cơ bản nói về nghề lao động
chân tay thì diễn viên sướng hơn người khác nhiều. Tiền lương trong
đoàn thì chỉ thua đạo diễn thôi. Công việc này mang lại thu nhập khá
cao. Nếu ai biết giữ vị trí của mình, làm nghề ngày càng tốt hơn thì
tiền lương người ta trả cho mình sẽ xứng đáng với công sức mình bỏ ra.
* Nghề diễn viên theo chị chỉ toàn màu hồng?
- Cũng có cái khổ, cái khổ ở đây là bình thường ở nhà ăn cơm mẹ
nấu, ngủ máy lạnh, nệm ấm chăn êm. Còn khi đi đóng phim phải tới địa
điểm quay xa, khó kiếm khách sạn tiện nghi, nếu vào vai một nhân vật có
hoàn cảnh sống khổ cực nữa thì khá vất vả. Nhưng tôi nghĩ thế này, nếu
nhân vật của tôi cực nhọc 10 thì tôi chỉ cực nhọc 2 - 3 phần, khi đạo
diễn kêu cắt là tôi nghỉ rồi. Tóm lại, tôi thấy làm nghề này được cơm
bưng nước rót, sướng muốn chết.
Bạn trai cưng tôi lắm
* Xinh đẹp, được săn đón, chị có nhận được những lời đường mật?
- Chị nói là bị dụ dỗ à (cười), lúc còn nhỏ thì có chứ giờ già quá rồi đâu còn ai dụ dỗ nữa.
* Có thể nói vị trí trong nghề của chị cao hơn bạn trai. Chị có ngại sự chênh lệch này ảnh hưởng đến tình cảm của mình?
- Sao mọi người không nghĩ ngược lại là tôi đang đi xuống? Đỉnh cao
tôi đã đạt rồi, mà trong đồ thị có lên thì có xuống. Tôi chỉ may mắn
hơn bạn trai khi nhận phim và có vai diễn đúng thời điểm. Tôi biết đỉnh
cao của mình đã qua và chuẩn bị đi xuống, cần phải dựa dẫm vào bạn trai
(cười).
* Nói gì thì nói, diễn viên dù chuyên nghiệp đến đâu nhưng thấy
một nửa của mình đóng cảnh thân mật cũng khó tránh cảm xúc ghen tuông.
Chị thấy thế nào?
- Tôi già rồi, hết đóng vai gái đẹp nên hết được đóng cảnh “hun
nhau”, giờ đóng toàn vai mẹ không à (cười). Sự thật là phim truyền hình
không nhiều “cảnh nóng”, nước mình còn chưa cởi mở lắm đâu. Còn phim
nhựa thì tôi chưa có duyên nên ít tham gia lắm, sau phim 14 ngày phép là
tôi không đóng phim nhựa luôn, nên chắc không có duyên đóng mấy vai
"hot" đó đâu. Nhưng nếu khi kịch bản cần thì mình cũng sẵn sàng. Yêu
nhau là phải thông cảm cho nhau, người ngoài nghề cũng vậy huống chi
người trong nghề. Làm nghề này mà một nửa ghen tuông sao thăng hoa được?
Bạn trai hở chút ghen thì không phải "soái ca", mà bạn trai tôi là một
"soái ca".
* Anh chị đến với nhau như thế nào?
- Tình cảm chúng tôi có chia sẻ hết trên Facebook đó, cơ bản vì hai đứa đồng cảm nên mới yêu nhau. Tôi với anh Bình biết
nhau 10 năm rồi, nhưng theo những gì anh Bình chia sẻ thì ảnh yêu tôi
đơn phương cũng khá lâu. Tôi hơi bị vô duyên, mỗi lần buồn hay tâm sự
với ảnh lắm. Ảnh thương tôi từ những vấp ngã, buồn cho những nỗi buồn
của tôi. Cả hai đến với nhau rất tự nhiên.
Anh Bình đã tìm hiểu tôi từ lâu nên hiểu tôi khá nhiều. Tôi không
tìm hiểu anh Bình cho đến khi yêu ảnh. Tôi thấy một người yêu mình nhiều
như vậy họ sẽ làm tất cả, thậm chí thay đổi mình vì đối phương.
* Anh chị có hay gặp bất đồng trong cuộc sống và công việc?
- Qua nhiều trắc trở mới tìm thấy nhau nên chúng tôi rất trân trọng
hạnh phúc hiện tại. Cả hai đã thay đổi rất nhiều vì nhau nên chuyện bất
hòa hầu như không có. Anh Bình thương tôi lắm, hầu như cả năm nay chúng
tôi chưa gây lộn (cười).
* Chị từng nói “Nếu bây giờ có một điều ước, tôi sẽ không ước
hạnh phúc, vì vốn dĩ tôi đã rất hạnh phúc", vậy chị có nghĩ đến đám cưới
chưa?
- Tôi chưa nghĩ tới việc đó. Mọi người thương, nôn nóng mong tôi được lên xe hoa nhưng với tôi đám cưới không
phải là dấu mốc gì cả. Mình sống với nhau bao nhiêu ngày tháng hạnh
phúc mới là quan trọng, đám cưới là hình thức chứ không phải là cái
quyết định hạnh phúc. Bản thân tôi biết “nói trước bước không qua” nên
khi nào chắc chắn tôi mới chia sẻ, còn tạm thời chưa thích đám cưới đâu.
* Nhà bạn trai có quý Ngọc Lan không?
- Gia đình anh Bình ở quê thương con thương cháu lắm, ai thương con
cháu họ thì họ rất thương. Tôi may mắn được gia đình ảnh ủng hộ. Cơ bản
tôi thấy hạnh phúc, thoải mái với cuộc sống hiện tại nên chỉ muốn như
vậy thôi.
* Nhưng nghề nào cũng cần nền tảng gia đình để thăng hoa trong nghề nghiệp và có những đứa trẻ…
- Xã hội bây giờ đang rất tệ. Tôi không ngại chia sẻ dù biết mình
sẽ mất fan đấy nhưng tôi phải nói thật. Bây giờ sinh con ra tôi không
biết cho nó ăn cái gì, cho đi chích ngừa cũng không an tâm. Khi tôi chưa
cảm thấy an toàn cho trẻ con, chưa đủ tiềm lực kinh tế thì chưa nghĩ
đến việc sinh con.
* Cám ơn Ngọc Lan đã chia sẻ!
Mai Ngọc
(thực hiện)
(thực hiện)
Phát triển KH&CN đáp ứng nhiệm vụ quân đội trong tình hình mới
(VietQ.vn) - Hôm nay 9/5 tại Hà
Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức tọa đàm “Giải pháp đẩy mạnh và phát triển
KH&CN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quân đội trong tình hình mới”.
Tọa đàm là một trong chuỗi 5 sự kiện Bộ Quốc phòng tổ chức nhằm hưởng ứng ngày Khoa học và Công nghệ
Việt Nam 18/5. Đây là hoạt động thiết thực nhằm trao đổi để làm rõ điểm
mới, điểm tích cực cũng như những vấn đề còn tồn tại, bất cập trong
việc tổ chức nghiên cứu, ứng dụng
kết quả nghiên cứu khoa học quân sự, đề xuất các giải pháp nhằm tăng
cường phối hợp, mở rộng hợp tác nâng cao hiệu quả nghiên cứu, thúc đẩy
sự phát triển khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội
nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại,
trong đó có 05 lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.
Bộ Quốc phòng tổ chức tọa đàm “Giải pháp đẩy mạnh và phát triển KH&CN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quân đội trong tình hình mới”
Tại buổi tọa đàm, đại điện các đơn vị
nghiên cứu, cán bộ khoa học trẻ; các đơn vị sản xuất, sử dụng kết quả
nghiên cứu; cơ quan quản lý khoa học và công nghệ tập trung trao đổi và
thảo luận về những bất cập trong cơ chế, chính sách, những khó khăn và
vướng mắc trong hoạt động khoa học và công nghệ quân sự, từ đó tìm ra
những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đưa khoa học và công
nghệ thực sự trở thành “động lực của sự phát triển”, là “chìa khóa thành
công”, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình
mới.
Thời gian qua, cùng với sự đổi mới cơ
chế quản lý, cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ của Đảng và Nhà
nước, hoạt động khoa học và công nghệ quân sự cũng có nhiều chuyển biến
tích cực, tập trung vào: đổi mới cơ chế quản lý, hoạt động được xác định
là khâu đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học và
công nghệ quân sự; đầu tư xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học và
công nghệ được quan tâm hơn, bước đầu hình thành được một số tổ chức
nghiên cứu theo mô hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoạt động có hiểu
quả; hoạt động nghiên cứu khoa học của các cơ quan, đơn vị được thực
hiện đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực.
Đặc biệt, để củng cố và tiếp tục phát
huy vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ, trong giai đoạn
2016-2020 Bộ Quốc phòng nhấn mạnh tập trung vào việc hoàn thiện cơ chế,
chính sách, huy động nguồn lực cho nghiên cứu khoa học và phát triển
công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm.
Tin, ảnh: Mai HàBà Hillary nhiều khả năng kế nhiệm ông Obama?
Với những gì đang diễn ra trong chiến dịch tranh cử 2016, một
số nhà quan sát tin rằng, bà Hillary Clinton có thể trở thành nữ Tổng
thống đầu tiên của Mỹ.
Có nhiều yếu tố chỉ ra rằng Hillary sẽ thành Tổng thống Mỹ (ảnh Reuters)
Truyền thống triều đại cố hữu trong hệ thống chính trị Mỹ cũng như
những đặc trưng của tiến trình bầu cử... có thể là những yếu tố sẽ giúp
cựu Đệ nhất phu nhân đăng quang.
Truyền thống triều đại
Các triều đại chính trị ra đời ngay sau khi Mỹ xuất hiện trên bản đồ
chính trị thế giới. John Adams Jr. làm Tổng thống Mỹ từ 1797 tới 1801.
Con trai ông là John Quincy Adams làm Tổng thống Mỹ thứ 6 từ 1825 tới
1829.
Tướng về hưu William Harrison qua đời một tháng sau khi nhậm chức Tổng
thống, vào ngày 4/4/1811. Cháu trai ông là Benjamin Harrison trở thành
Tổng thống vào năm 1889.
Zachary Taylor đắc cử Tổng thống năm 1949, là cháu trai của James
Madison - Tổng thống thứ 4 của Mỹ (1809-1817). Franklin Roosevelt cũng
là họ hàng xa với Theodore Roosevelt (Tổng thống Mỹ giai đoạn
1901-1909).
Barbara Pierce Bush, vợ của Tổng thống Mỹ thứ 41 George H.W. Bush, là
hậu duệ của gia tộc Franklin Pierce, Tổng thống thứ 14 của nước Mỹ. Bà
Barbara có thể đã trở thành mẹ của hai Tổng thống Mỹ, song con trai út
của bà là Jeb Bush vừa rút khỏi cuộc đua.
Không phụ thuộc vào số đông
Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của hệ thống chính trị Mỹ đó là
một ứng viên có thể chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống dù có ít
phiếu hơn đối thủ. Trường hợp rõ nhất là George W. Bush giành được nhiều
phiếu của cử tri đoàn và tái cử Tổng thống năm 2004, dù John Kerry
giành nhiều phiếu phổ thông hơn.
Vấn đề là, công dân Mỹ không trực tiếp bầu Tổng thống. Thay vào đó, các
cử tri sẽ bỏ phiếu bầu các đại cử tri (cử tri đoàn). Ứng viên Tổng
thống nào có được đa số phiếu đại cử tri (270 phiếu) sẽ đắc cử Tổng
thống.
Việc lấy đại cử tri làm đại diện cho phép các bang ít dân có quyền
ngang các bang đông dân. Ví dụ, Wyoming có dân số gần 600.000 người, có 3
đại cử tri, trong khi Texas có 27,5 triệu dân cũng chỉ có 38 đại cử
tri.
Có một vấn đề khác, ngoại trừ Maine và Nebraska, ở hầu hết các bang đại
cử tri được phân bổ theo kiểu "người thắng lấy tất". Có nghĩa là, tất
cả các phiếu của đại cử tri sẽ dồn cho ứng viên Tổng thống giành được
nhiều phiếu phổ thông nhất trong bang.
Donald Trump ít có cơ hội thắng
Nhìn chung, hệ thống bầu cử Mỹ được cho là được chiều theo ý giới chính
trị cấp cao Mỹ vì nó ngăn không cho các ứng viên và chính trị gia không
được ưa thích thành công. Thậm chí, nếu một ứng viên, thuộc một đảng
hàng đầu như Donald Trump hiện nay, tranh cử Tổng thống, thì hệ thống có
thể không đảm bảo ông ta sẽ thành công.
Theo khảo sát của Gallup, 59-62% công dân Mỹ muốn trực tiếp bầu Tổng
thống. Tuy nhiên, sáng kiến này đã bị Thượng viện chặn lại vào năm 1970.
Dù vậy, đấu tranh vẫn tiếp diễn.
Cách đây 10 năm, một số bang đã tranh luận về Thỏa thuận bỏ phiếu phổ
thông liên bang toàn quốc - thỏa thuận được đưa ra nhằm đảm bảo rằng ứng
viên giành được nhiều phiếu phổ thông nhất trên toàn quốc sẽ trở thành
Tổng thống. Tuy nhiên, thỏa thuận này không có hiệu lực.
Năm 2016, sáng kiến trên có 10 bang và quận Columbia ủng hộ, song cơ hội để thỏa thuận có hiệu lực rất nhỏ.
Các thành viên của gia đình Bush và Clinton từng giữ chức Tổng thống Mỹ
trong 20 năm, từ 1989 tới 2009. Sau đó, cựu Đệ nhất phu nhân Hillary
Clinton làm Ngoại trưởng thời Tổng thống Obama. Lịch sử tiến trình chính
trị Mỹ cho thấy một cách gián tiếp rằng, bà Hillary có nhiều cơ hội trở
thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.
Triều Tiên đề ra chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế và năng lực hạt nhân |
Thứ Ba, 10/05/2016, 02:52:17
|
* Nhà lãnh đạo Kim Châng Un được bầu làm Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên
|
Theo Tân Hoa xã, ngày 9-5, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin cho biết, Đại hội lần thứ VII của Đảng Lao động Triều Tiên đã thông qua chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường năng lực hạt nhân. Chính sách kể trên được nêu trong báo cáo đánh giá công tác của Ban Chấp hành T.Ư Đảng Lao động Triều Tiên đưa ra trong ngày làm việc thứ ba của Đại hội Đảng. Theo đó, Triều Tiên sẽ theo đuổi đường lối chiến lược thúc đẩy xây dựng kinh tế đồng thời với tăng cường năng lực vũ khí hạt nhân tự vệ “cả về chất lẫn về lượng”. Triều Tiên khẳng định, sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp chủ quyền đất nước bị đe dọa bởi các quốc gia sở hữu hạt nhân khác. * Trước đó, tối 8-5, Đài Truyền hình T.Ư Triều Tiên đã phát sóng nội dung báo cáo công tác của Ban Chấp hành T.Ư Đảng Lao động Triều Tiên do nhà lãnh đạo Kim Châng Un trình bày tại Đại hội Đảng. Báo cáo nhấn mạnh, nhiệm vụ của Đảng là hoàn thành các chủ trương chính sách về xây dựng chủ nghĩa xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, thống nhất đất nước cũng như củng cố hơn nữa sức mạnh của Đảng. Về kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2016-2020, báo cáo nêu rõ, nhiệm vụ cấp bách là phải thực hiện đầy đủ chiến lược phát triển kinh tế quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế về mọi mặt, bảo đảm sự phát triển cân đối giữa các ngành kinh tế và đặt nền móng cho sự phát triển kinh tế bền vững. Nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố, với tư cách là một quốc gia sở hữu hạt nhân có trách nhiệm, nước này sẽ nỗ lực vì một thế giới phi hạt nhân và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân. Triều Tiên sẽ theo đuổi chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế song song với phát triển năng lực vũ khí hạt nhân. Về quan hệ giữa hai miền Triều Tiên, ông Kim Châng Un nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất đối với Đảng Lao động Triều Tiên là thực hiện thống nhất đất nước. Để hoàn thành nhiệm vụ này, vấn đề cấp bách nhất là phải cải thiện về cơ bản mối quan hệ với Hàn Quốc, theo đó hai bên cần tôn trọng lẫn nhau và cùng thúc đẩy các cuộc đối thoại và đàm phán, mở ra một chương mới cho việc cải thiện quan hệ liên Triều, vì sự thịnh vượng chung. * Trong phiên họp ngày 9-5 tại Đại hội lần thứ VII của Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Châng Un đã được bầu là Chủ tịch Đảng này. Đại hội cũng bầu các Ủy viên thường trực Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên, gồm nhà lãnh đạo Kim Châng Un, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao (Quốc hội) Kim Dâng Nam, Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Triều Tiên Hoang Biêng Xô, Thủ tướng Pắc Biêng Du, Bí thư T.Ư Đảng Chuê Dông He. Như vậy, ngoài chức vụ Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim Châng Un hiện nắm giữ các chức vụ, gồm: Chủ tịch thứ nhất Ủy ban quốc phòng (cơ quan quyền lực cao nhất của Triều Tiên) và Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Triều Tiên. * Tờ Rô-đông Sin-mun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, số ra ngày 9-5 cho biết, tại Đại hội đảng toàn quốc đang diễn ra, Ban Chấp hành T.Ư Đảng Lao động Triều Tiên đã ra nghị quyết nhằm nhất thể hóa việc suy tôn các thế hệ lãnh đạo nước này, trong đó gọi cố Chủ tịch Kim Nhật Thành là “Lãnh tụ vĩ đại”, cố Chủ tịch Kim Châng In là “Lãnh tụ kiệt xuất” và nhà lãnh đạo Kim Châng Un là “Nhà lãnh đạo tối cao của Đảng, Nhà nước và quân đội Triều Tiên”. * Theo Yonhap, ngày 9-5, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Mun Sang Ki-ưn tuyên bố, Xơ-un “để ngỏ khả năng đối thoại”, song Bình Nhưỡng cần thể hiện sự chân thành hướng tới phi hạt nhân hóa trước khi đề nghị tiến hành đàm phán quân sự giữa hai miền. Ông Mun Sang Ki-ưn cũng khẳng định lập trường của Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế không bao giờ chấp nhận Triều Tiên là một nước có vũ khí hạt nhân. |
Trục vớt tàu du lịch cháy trên vịnh Hạ Long
Con tàu bằng gỗ trị giá 30 tỷ đồng
cháy rụi, chỉ còn lại những mảnh gỗ rời rạc, đen nhẻm và phần đáy chưa
được đưa lên khỏi mặt nước.
Minh Cương
Vụ nước sông đổi màu, cá chết: Thanh Hóa “cầu cứu” Thủ tướng
Dân trí Liên quan đến sự việc cá chết trên sông Bưởi,
huyện Thạch Thành và khu vực cảng cá Lạch Bạng, huyện Tĩnh Gia, UBND
tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo chính thức gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc, đề nghị Chính phủ giúp tỉnh xử lý ô nhiễm môi trường trên
sông Bưởi.
>> Vụ nước sông đổi màu, cá chết: Nguy cơ phá sản, trắng tay!
>> Vụ nước sông đổi màu, cá chết: "Thủ phạm" nhận lỗi
>> Vụ nước sông đổi màu, cá chết: Hỗ trợ người nuôi cá bị thiệt hại Cá chết hàng loạt ở nhiều địa phương
Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa, từ sáng ngày 4/5, trên sông Bưởi, đoạn từ xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hóa Bình đến xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, nước sông đổi màu đen lục, sủi bọt, có mùi hôi và xuất hiện cá tự nhiên, cá nuôi của người dân chết hàng loạt.
Hiện người dân đang mong chờ sự hỗ trợ của ngành chức năng và chính quyền địa phương
Tính đến 10h ngày 7/5, tổng số lượng cá chết của các hộ nuôi cá lồng là hơn 17,3 tấn, chưa tính số lượng cá tự nhiên bị chết. UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Sở TN&MT Thanh Hóa phối hợp với các ngành chức năng, UBND huyện Thạch Thành khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân cá chết.
Ngày 5/5, Sở TN&MT Thanh Hóa phối hợp với Sở TN&MT Hòa Bình, cùng các huyện Thạch Thành (Thanh Hóa), huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) và các xã liên quan cũng như Công ty Cổ phần mía đường Hòa Bình, bước đầu xác định nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước sông Bưởi là do xả thải của Nhà máy đường Hòa Bình.
Kết quả kiểm tra cho thấy, trong thời gian từ 15/3 đến 25/4, công ty này đã xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp ra sông Bưởi, với lưu lượng 250m3 - 300m3/ngày đêm. Đây là sự cố môi trường rất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, sức khỏe và đời sống của nhân dân dọc sông Bưởi bao gồm 15 xã của huyện Thạch Thành, 7 xã của huyện Vĩnh Lộc và vùng hạ lưu sông Bưởi.
Tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu huyện Thạch Thành rà soát lại các hộ bị thiệt hại, để có hỗ trợ kịp thời (cả bằng gạo và bằng tiền) đảm bảo đời sống hàng ngày cho nhân dân; đồng thời có chính sách hỗ trợ để đảm bảo cuộc sống lâu dài cho các hộ bị thiệt hại (cả số hộ sống bằng nghề đánh cá trên sông), báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết nếu vượt khả năng của huyện; tổ chức thu gom, tiêu hủy toàn bộ số cá lồng và cá tự nhiên chết đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định; tiếp tục chỉ đạo UBND các xã trên dọc sông Bưởi thực hiện đầy đủ các biện pháp để hạn chế thiệt hại do ô nhiễm môi trường nước sông Bưởi.
Đồng thời, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở KH&CN, UBND huyện Thạch Thành tiến hành điều tra vụ việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nước sông Bưởi, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
Chỉ đạo Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành ngay quan trắc toàn bộ nước sông Bưởi để thông báo kịp thời cho các địa phương dọc sông Bưởi trong việc sử dụng nước sông cho sản xuất và đời sống.
Toàn bộ cá chết đã được tiến hành tiêu hủy
Trong khi hiện tượng cá chết hàng loạt trên sông Bưởi, đoạn qua huyện Thạch Thành chưa dừng lại thì xuất hiện tình trạng cá chết trên sông Bạng, thuộc địa phận xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia.
Theo thống kê, trong khu vực âu thuyền có 20 hộ nuôi cá lồng, trong đó có 4 hộ cá bị chết với khoảng 1,5 tấn. Nguyên nhân bước đầu được xác định do việc ô nhiễm do tàu thuyền ra vào cầu cảng gây ra.
Khu vực này là âu neo đậu tàu thuyền, việc nuôi cá lồng là tự phát, UBND tỉnh đã có Văn bản số 5058/UBND-NN ngày 20/7/2012 về việc di chuyển các lồng cá đến khu vực quy hoạch để đảm bảo an toàn giao thông cho tàu thuyền tránh trú bão. UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ chỉ đạo quyết liệt để di dời toàn bộ số lồng nuối các của bà con ngư dân 2 xã Hải Thanh và Hải Bình (huyện Tĩnh Gia).
Tỉnh Thanh Hóa “cầu cứu” Chính phủ
Để giải quyết dứt điểm ô nhiễm môi trường nước sông Bưởi, UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ TM&MT hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa xác định nguyên nhân, mức độ ô nhiễm và biện pháp xử lý môi trường nước sông Bưởi.

Cá chết trên sông Bạng là do việc ô nhiễm từ việc tầu thuyền ra vào cầu cảng
Đồng thời hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Thanh Hóa thực hiện xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nguồn nước sông Bưởi đảm bảo chất lượng nước cho nhân dân ổn định sản xuất và sinh hoạt.
Duy Tuyên
13 cố vấn quân sự Iran thiệt mạng tại Syria
Sự Kiện :
Thế giới 24h
Hãng thông tấn Fars dẫn nguồn tin Lực lượng vệ binh cách
mạng Hồi giáo Iran IRGC, 13 cố vấn quân sự của lực lượng này đã thiệt
mạng và 21 người khác bị thương tại khu vực thành phố Aleepo.Cơ quan Giám sát nhân quyền Syria SOHR đã xác nhận thông tin này. Đây được coi là tổn thất nặng nề nhất của Iran tại Syria từ khi nước này hỗ trợ Tổng thống Assad.
Người phát ngôn của IRGC cho biết, các nạn nhân thiệt mạng đến từ tỉnh Mazandaran, miền bắc Iran. Phiến quân Hồi giáo nổi dậy hôm 7/5 đã tấn công làng chiến lược Khan Touman khiến hàng chục người thiệt mạng. Vụ tấn công này được thực hiện bởi liên minh Jaish al-Fatah gồm các phần tử Hồi giáo nổi dậy, trong đó có Mặt trận al-Nusra có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda.
Giao tranh vẫn tiếp diễn ở tỉnh Aleppo, Syria bất chấp lệnh ngừng bắn. Ảnh: Reuters. |
Hồi đầu tuần, Mỹ và Nga đã gián tiếp tham gia một thỏa thuận ngừng bắn tại Aleppo. Tuy nhiên, các cuộc giao tranh tại vùng nông thôn phía Nam thành phố này vẫn diễn ra. Thỏa thuận này được gia hạn thêm 72 giờ kể từ 0h1' sáng 7/5 (theo giờ địa phương).
Nghiêm Thu (tổng hợp)
Nguồn : Người đưa tinĐang đánh cá, phát hiện xác chết phân hủy trôi trên sông Sài Gòn
Thứ hai, 09/05/2016 | 15:29 GMT+7
Trong lúc đánh cá trên sông Sài Gòn, cha con ông Thi phát hiện xác chết người đàn ông đang phân hủy trôi trên sông.
Vào sáng ngày 9/5, ông Nguyễn Ngọc Thi (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) cùng con trai đánh cá trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường 13, quận Bình Thành, TP HCM, đã phát hiện một vật thể lạ trôi trên dòng nước.
Lại gần kiểm tra, cha con ông Thi tá hỏa khi thấy đó là một xác chết của người đàn ông đang phân hủy.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đưa thi thể nạn nhân vào bờ, điều tra làm rõ vụ việc. Nạn nhân được xác định là nam giới, khoảng hơn 50 tuổi, cao khoảng 1m55, mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần tây màu đen, trên người không có giấy tờ tùy thân.
Hiện thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm.
Trước đó, vào sáng ngày 8/5, trong lúc đi câu cá tại hồ Tuyền Lâm Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn giáp với khu vực nuôi cá nước lạnh, một số người tá hỏa khi phát hiện một xác chết đang trong tình trạng phân hủy nặng nổi trên mặt hồ, sau đó trôi dạt vào bờ.
Thông tin được báo Người Lao Động, Công an Nhân dân đăng tải. Theo đó, sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân sự việc.
Nạn nhân được xác định là nam giới, cao khoảng 1,6m, trên người vẫn còn nguyên vẹn quần Jean màu xanh (đang mới), áo ấm da mà đen (bó sát người), đang trong tình trạng phân hủy nặng.
Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra nguyên nhân sự việc cũng như danh tính của nạn nhân.
H.Yen (Tổng hợp)
Nguồn : Người đưa tinVào sáng ngày 9/5, ông Nguyễn Ngọc Thi (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) cùng con trai đánh cá trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường 13, quận Bình Thành, TP HCM, đã phát hiện một vật thể lạ trôi trên dòng nước.
Lại gần kiểm tra, cha con ông Thi tá hỏa khi thấy đó là một xác chết của người đàn ông đang phân hủy.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đưa thi thể nạn nhân vào bờ, điều tra làm rõ vụ việc. Nạn nhân được xác định là nam giới, khoảng hơn 50 tuổi, cao khoảng 1m55, mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần tây màu đen, trên người không có giấy tờ tùy thân.
Đánh cá, phát hiện xác chết phân hủy trôi trên sông Sài Gòn |
Trước đó, vào sáng ngày 8/5, trong lúc đi câu cá tại hồ Tuyền Lâm Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn giáp với khu vực nuôi cá nước lạnh, một số người tá hỏa khi phát hiện một xác chết đang trong tình trạng phân hủy nặng nổi trên mặt hồ, sau đó trôi dạt vào bờ.
Thông tin được báo Người Lao Động, Công an Nhân dân đăng tải. Theo đó, sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân sự việc.
Nạn nhân được xác định là nam giới, cao khoảng 1,6m, trên người vẫn còn nguyên vẹn quần Jean màu xanh (đang mới), áo ấm da mà đen (bó sát người), đang trong tình trạng phân hủy nặng.
Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra nguyên nhân sự việc cũng như danh tính của nạn nhân.
H.Yen (Tổng hợp)
Vụ 3 nam sinh mất tích ở Nam Định: Xác nhận tìm thấy xác 1 nạn nhân
Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút
Tin mới nhất, lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn
đã nhìn thấy xác của hai em học sinh nổi ở gần bờ biển thuộc địa phận
xã Hải Đông nhưng chỉ kịp vớt xác một em.
Bạn bè người thân vẫn đang mong ngóng tin các nạn nhân còn lại. Ảnh HKT
Thế nhưng, người dân chỉ kịp vớt được xác của em Trần Văn Hướng. Do sóng quá lớn, đã nhấn chìm thi thể một em mà người dân vừa nhìn thấy ở gần em Hướng trước đó ít phút.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Trần Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu cho biết: "Địa điểm tìm thấy thi thể cách nơi các em học sinh gặp nạn khoảng 3km. Hiện gia đình đang làm các thủ tục để đưa thi thể em về nhà tiến hành mai táng theo quy định của địa phương".
Được biết, gia đình em Trần Văn Hướng, ở xóm 17 (xóm Tây), xã Hải Hưng. Trước khi tai nạn xảy ra, gia đình em Hướng cũng có hoàn cảnh rất thương tâm. Bố em mất sớm, mẹ em nuôi 2 anh em em bằng nghề bán đậu phụ, điều kiện rất khó khăn.
Khi các em không may gặp nạn, nhiều người đã kêu gọi các tấm lòng hảo tâm của con em huyện Hải Hậu ở khắp mọi nơi cùng nhau đóng góp, ủng hộ cho cả 3 em nói chung và gia đình em Hướng nói riêng.
Như báo Người đưa tin đăng tải trước đó, khoảng 14h 30 phút ngày 08/5, một nhóm bạn gồm 20 học sinh lớp 11C, Trường PT dân lập Tô Hiến Thành (Hải Hậu - Nam Định) rủ nhau đi thăm khu đi tích Nhà thờ đổ nằm trên địa phận xã Hải Lý.
Sáu em học sinh trong nhóm này đã cùng nhau xuống tắm biển và trong số đó có 3 em không may mắn bị đuối nước. Đó là các em Trần Văn Hướng (xã Hải Hưng), em Hoàng Khánh Tùng (xã Hải Nam) và em Lê Anh Tuấn (xã Hải Trung). Người dân đã tập trung rất đông và cùng chính quyền địa phương tham gia tìm kiếm các nạn nhân.
Báo Người đưa tin sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.
Tốn 20 tỷ đồng cải tạo, hồ Ngọc Khánh vẫn bốc mùi hôi thối
Thứ Hai, ngày 09/05/2016 19:21 PM (GMT+7)
Dù tiêu tốn hơn 20 tỷ đồng để cải tạo, thế nhưng hồ Ngọc Khánh (Hà
Nội) hiện nay còn ô nhiễm nặng nề hơn trước, mùi xú uế bốc lên nồng nặc
khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân cư xung quanh bị ảnh hưởng nặng nề.
Ô nhiễm không khí ở Hà Nội lên mức nguy hại
Người Hà Nội “bịt mũi” sống cùng con mương “chết”
Ô nhiễm không khí, lo một ngày Hà Nội giống Bắc Kinh
Người Hà Nội “bịt mũi” sống cùng con mương “chết”
Ô nhiễm không khí, lo một ngày Hà Nội giống Bắc Kinh
Phía gần bờ hồ Ngọc Khánh, không khó để quan sát thấy những mảng bùn đen kịt, bốc mùi hôi tanh nồng nặc.
Dự án cải tạo hồ Ngọc Khánh đã được triển khai từ hơn 1 năm nay,
với chi phí đầu tư lên tới hơn 20 tỷ đồng và được kỳ vọng tạo nên cảnh
quan sạch đẹp cho người dân, giúp điều hòa không khí. Thế nhưng khoảng 1
tháng trở lại đây, cuộc sống của hàng trăm người dân sống xung quanh
khu vực lại đang bị đảo lộn hoàn toàn bởi mùi hôi thối nồng nặc bốc lên
từ mặt nước.Vừa đi tập thể dục quanh hồ vừa lấy một tay bịt mũi, bà Đào Thị Đại (trú tại số 1020, Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội) bức xúc: “Từ khoảng 10 ngày nay, người dân khu phố luôn phải chịu mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nhiều người nói do tảo chết bốc mùi nhưng tôi nghĩ bên trong lòng hồ ngoài tảo, nước thải thì còn nhiều rác thải nữa. Nhiều nhà dân quanh đây vẫn hay mang nhiều bát hương chân hương ra hồ để đổ.”
Cùng chung tâm trạng với bà Đại, ông Nguyễn Thành (trú tại số 535/2 đường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Thời gian gần đây người dân chúng tôi rất khổ sở, tôi phải nói là thảm họa môi trường. Ban quản lý dự án thoát nước nói nguyên nhân do tảo chết nhưng theo tôi có tỷ lệ rất lớn nước thải đổ ra hồ chưa qua xử lý.”
Mỗi lần có cơn gió thổi qua, mùi hôi thối lại bốc lên thổi thẳng vào khu dân cư ven hồ.
Chiều 9.5, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc
Ban QLDA thoát nước Hà Nội, đơn vị đầu tư dự án giải thích: “Nguyên nhân
do các hồ sau khí cải tạo thường xuất hiện tảo. Trong tháng 4.2016, đã
có những trận mưa trên 10mm và mực nước hồ lên cao. Trong điều kiện nắng
đầu hè nên tảo lục phát triển mạnh, đầu tháng 5, tảo chết, nổi váng
trên mặt hồ, khiến hồ bốc mùi.Trước thông tin người dân cho rằng, đường ống nước sinh hoạt đã xả thẳng xuống hồ gây ô nhiễm, ông Hùng cho biết:
“Hệ thống cống tách nước thải chúng tôi đã thiết kế, có ngưỡng tràn. Khi mưa lớn từ 15 phút trở lên, nước mưa pha loãng nước thải dâng quá ngưỡng tràn, sẽ có hiện tượng tràn vào hồ. Bình thường nước thải sinh hoạt sẽ không tràn vào hồ”.
Ông Hùng cam kết trong thời gian tới, đơn vị thi công sẽ thường xuyên vớt, xử lý rác, váng tảo chết và lắp đặt bè thủy sinh dưới lòng hồ để cải thiện môi trường nước.
Chiều cùng ngày, Ban Quản lý dự án thoát nước Hà Nội đã cùng với Xí nghiệp thoát nước số 4 bơm bớt nước ở hồ Ngọc Khánh lộ miệng cống chảy vào hồ để chứng minh cho người dân không có nước thải sinh hoạt chảy xuống hồ.
Theo ghi nhận của PV, các ống cống vào hồ không có nước sinh hoạt chảy nhưng bờ kè có nhiều mạch nước bẩn vẫn chảy rò rỉ vào trong hồ.
| Dự án cải tạo hồ Ngọc Khánh do Ban Quản lý dự án (QLDA) Thoát nước Hà Nội, thuộc Sở Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư. Kinh phí được lấy từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản, lên đến 20 tỷ đồng. Đơn vị thực hiện gói thầu là liên danh nhà thầu Cty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 68, Cty Cổ phần Xây dựng số 2 và Cty Đầu tư Xây dựng Gia Long. |
Bằng mắt thường có thể nhìn thấy, mặt hồ Ngọc Khánh nổi váng bẩn, từng mảng lớn
Những mảng váng nước đặc quánh và bốc mùi hôi thối
Ốc người dân phóng sinh xuống hồ chết trơ vỏ
Người dân cho rằng, đường ống nước sinh hoạt xả thẳng xuống hồ gây ô nhiễm
Khi rút bớt nước hồ lộ ra những mạch nước bẩn, chảy vào hồ
Nước bùn đen kịt, bốc mùi hôi thối ở hồ Ngọc Khánh
Ông
Đinh Văn Hiền, phố Phạm Huy Thông bức xúc trước việc hồ Ngọc Khánh sau
cải tạo, bốc mùi kinh khủng hơn. Đại diện chủ đầu tư phải bật các nắp
cống nước sinh hoạt để giải thích cho người dân.
Bà Đào Thị
Đại (trú tại số 1020, Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội) bức xúc: “Từ khoảng
10 ngày nay, người dân khu phố luôn phải chịu mùi hôi thối bốc lên nồng
nặc.
Chiều 9/5, hàng chục công nhân của xí nghiệp thoát nước số 4 được huy động để tiến hành nạo vét bùn, tảo chết trên mặt nước.
Lớp bùn đen kịt, bốc mùi khủng khiếp là nỗi ám ảnh của người dân từ hơn 1 tháng nay.
Nước hồ có màu xanh và bốc mùi hôi thối rất khó chịu từ hơn 1 tháng nay.
Trong khi
chờ đợi các cơ quan chức năng giải quyết thì ngày ngày hàng trăm hộ dân
cư sống xung quanh khu vực vẫn phải bịt mũi, nín thở sống chung với bầu
không khí hôi thối nồng nặc.
Truy tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Miền Trung - Đọc Tin Việt Nam mới nhất miễn phí Online. Cập nhật tin tức thế giới hôm nay. Tin tức 24h trong ngày Nóng Nhất cập nhật liên tục .
Theo Việt Linh- Tất Định (Dân Việt)[VIDEO] BMW bày 100 xế sang khủng 'đãi' khách Việt
09/05/2016 10:10Triển lãm BMW World Vietnam 2016 không chỉ quy tụ 4 thương hiệu BMW, MINI, Rolls-Royce, Motorrad mà còn đánh dấu kỷ lục "Tạo hình lớn nhất từ thương hiệu BMW" được xếp từ 100 xe hơi, mô tô.
Video: BMW bày 100 xế sang 'đãi' khách Việt - Thực hiện: Lê Nguyên
Lần đầu tiên cả 4 thương hiệu thuộc tập đoàn BMW gồm xe sang BMW,
mô tô Motorrad, dòng xe nhỏ cá tính MINI cho đến xe siêu sang
Rolls-Royce, BMW World Expo 2016 đã mang đến màn trình diễn mãn nhãn cho
các tín đồ xe tại Hà Nội.
Trước thềm triển lãm, BMW đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ
lục "Tạo hình lớn nhất từ thương hiệu BMW" với 100 xe BMW, MINI và
Motorrad trong khuôn viên rộng 4.000 m2 tại quảng trường SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Con số "100" cũng là số năm tuổi của thương hiệu BMW toàn cầu.
Hồng Nga
Theo dõi buôn ma túy, bắt được người buôn hổ
Trong khi bị công an theo dõi vì nghi buôn bán ma túy, Tú vẫn tranh thủ mua 4 con hổ từ biên giới Việt - Lào mang về Nam Định bán kiếm lời.
Sáng 9.5, thông tin từ Công an thành phố Nam Định cho biết, chiều
qua, đơn vị này đã bắt được một đối tượng có hành vi buôn bán động vật
hoang dã.
Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành
phố Nam Định đã theo dõi Phạm Văn Tú (26 tuổi, trú tại huyện Hương
Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) trong một thời gian dài vì nghi đối tượng này buôn
bán ma túy trái phép.
Chiều 8.5, các trinh sát đã bắt quả tang Tú vận chuyển từ Hà Tĩnh 4 con hổ nhỏ đã chết, mỗi cá thể dài khoảng hơn 20 cm, trong tình trạng đông lạnh, ra thành phố Nam Định để tiêu thụ.
Tại cơ quan công an, Tú khai nhận mua hổ của người Lào tại một chợ
trên biên giới Việt - Lào, với giá 2 triệu đồng. Sau đó, Tú rao bán
trên mạng xã hội và được một người đặt mua với giá 8 triệu đồng. Ngày
8.5, Tú mang 4 con hổ ra Nam Định để giao hàng thì bị bắt.
Theo Công an thành phố Nam Định, Tú nằm trong nhóm đối tượng bị
nghi ngờ tham gia buôn bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình theo
dõi Tú, công an phát hiện đối tượng này còn mua động vật hoang dã quý
hiếm từ khu vực biên giới rồi đem ra phía Bắc để tiêu thụ. Công an thành
phố Nam Định đã giao 4 con hổ tang vật cho cơ quan giám định và điều
tra mở rộng vụ án.
Bắt giữ đầu nậu chuyên cung cấp thịt thú rừng cho các nhà hàng
Động vật hoang dã và thịt được mua từ nhiều nguồn khác nhau sau đó
cung cấp cho các nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn tỉnh, và xuất ra các
tỉnh phía Bắc để tiêu.
Văn Đông
Nhận xét
Đăng nhận xét