MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 313

(ĐC sưu tầm trên NET)

Kim Jong-un ca ngợi thành tựu hạt nhân

  • 4 giờ trước
Nhà lãnh đạo Bắc Hàn khai mạc kỳ Đại hội Đảng hiếm hoi với lời ca ngợi những thành tựu hạt nhân của nước này.
Xuất hiện trước hàng ngàn đại biểu, ông nói: "Những kết quả chưa từng có đã được tạo dựng."
Chỉ riêng trong năm nay, Bình Nhưỡng đã công bố vụ thử hạt nhân thứ tư và nói đã phóng tên lửa vào vũ trụ.
Đại hội Đảng lần này, được tổ chức lần đầu tiên trong suốt 36 năm qua, là cơ hội để nhà lãnh đạo Bắc Hàn củng cố địa vị và vạch ra tầm nhìn cho tương lai.
Tin tức về những lời nói của ông Kim được phát đi trên truyền hình quốc gia, với cảnh ông đứng phát biểu trước hội trường chật kín người.
Đã có những đồn đoán về việc ông sẽ sớm tiến hành vụ thử hạt nhân thứ năm.

 
Đại hội Đảng được tổ chức tại Nhà văn hóa 25/4
Hàng ngàn đại biểu đang dự một chương trình được dàn dựng như là lễ đăng quang không chính thức của ông Kim.
Chương trình và lịch trình của Đại hội Đảng chưa được công bố chi tiết.
Trước đó, phóng viên BBC Stephen Evans ở Bình Nhưỡng nói rằng ông Kim đã có mặt bên trong hội trường và các vệ sĩ của ông đang xếp hàng bên ngoài.
"Đó là những cận vệ của ông Kim, nhìn thấy họ là chúng ta biết ông ta đang ở bên trong".
Trước khi Đại hội diễn ra, người ta đã chứng kiến Bắc Hàn phóng tên lửa trong lúc có dự đoán nước này sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân thứ năm.
Lệnh trừng phạt với Bắc Hàn đã được thắt chặt sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ tư vào tháng 1/2016 và các vụ phóng thử tên lửa sau đó.

 
Kim Jong-un lên nắm quyền khi ông vẫn còn ở tuổi đôi mươi
Đại hội lần này được kỳ vọng có một thế hệ lãnh đạo mới được bổ nhiệm.
Tại Đại hội Đảng lần thứ bảy và cũng là lần đầu tiên từ năm 1980, các chuyên gia dự báo rằng Kim Jong-un có thể sẽ tuyên bố chính sách "Byongjin" đẩy mạnh đồng thời hướng phát triển kinh tế và năng lực hạt nhân.
Khoảng 100 nhà báo nước ngoài đã được mời đến Bình Nhưỡng tường thuật sự kiện, nhưng họ không được phép vào bên trong Nhà văn hóa 25/4, nơi diễn ra Đại hội Đảng.
Phóng viên BBC nói mỗi nhà báo nước ngoài đều bị theo dõi cẩn thận.
Kỳ họp sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương mới, là cơ quan sẽ bầu ra Bộ Chính trị có chức năng ra mọi quyết định quan trọng của Đảng Cộng sản.
Nhiều người nói rằng những người trung thành với lãnh đạo hiện thời sẽ được tưởng thưởng bằng các vị trí quan trọng.

 
Những người được ông Kim Jong-un lựa chọn sẽ được theo dõi cẩn thận.
Hồi 2013, ông Kim đã xử tử người chú của mình về tội "phản bội", sau đó tin tức nói đã có tình trạng thanh trừng hàng loạt ở các vị trí cấp cao.
Một số chuyên gia nói em gái của ông Kim là Kim Yo-jong, người cùng đi học với ông tại Thụy Sỹ, sẽ được thăng chức.
Đã không có kỳ đại hội đảng nào được tổ chức trong thời gian ông Kim Jong-il (Kim Chính Nhất), cha của ông Kim Jong-un, cầm quyền.
Cái chết của ông Kim Jong-il hồi 2011 đã đưa ông Kim Jong-un lên vị trí lãnh đạo, khi ông chưa tới 30 tuổi.
Kỳ đại hội hồi 1980, được tổ chức trước khi ông Kim Jong-un chào đời, là sự kiện theo đó ông Kim Jong-il được đưa ra kế vị cha ông là Kim Il-sung (Kim Nhật Thành), nhà sáng lập nhà nước Bắc Triều Tiên.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo làm rõ vụ cháy tàu trên vịnh Hạ Long




Dân trí Tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh chiều nay, (6/5) cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – Ông Nguyễn Đức Long chỉ đạo tạm dừng hoạt động toàn bộ số tàu thuộc công ty TNHH MTV DV VIT Hạ Long để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân tàu cháy.
 >> Tàu cháy lớn trên Vịnh Hạ Long, du khách lao mình xuống vịnh

chay3-1462511294746
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - ông Nguyễn Đức Long chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh làm rõ nguyên nhân tàu cháy trên vịnh Hạ Long.
UBND tỉnh cũng giao lực lượng Cảnh sát PCCC xác minh, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/5/2016. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – Ông Nguyễn Đức Long cũng giao lực lượng Cảnh sát PCCC trong thời điểm này chủ trì và phối hợp Sở GT-VT; Công an tỉnh, Sở VH, TT và DL…triển khai kiểm tra điều kiện an toàn của toàn bộ các tàu đang hoạt động du lịch trên Vịnh Hạ Long, đặc biệt chú trọng tàu vỏ gỗ và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/5/2016 (riêng tàu vỏ gỗ chậm nhất phải báo cáo trước ngày 20/5/2016).
Theo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long giao cơ quan chức năng kiểm tra tập trung vào toàn bộ hệ thống thiết bị điện, dây điện, các nguồn có nguy cơ phát sinh cháy và hệ thống PCCC trên các tàu để hướng dẫn các chủ tàu hoàn thiện theo đúng tiêu chuẩn qui định. Kiên quyết dừng hoạt động của tàu du lịch không đủ điều kiện.
tau3-1462514801416
Một số khách du lịch bị thương nhẹ và được sơ cứu tại chỗ.
Trước đó, như Dân Trí đã thông tin, vào khoảng 11h trưa nay, tàu ngủ đêm Aphrodite, số hiệu QN 6299 chở 37 khách (trong đó có 36 khách nước ngoài) trong khi đang tiến hành cập vào âu tàu số 12, thuộc Cảng Quốc tế Tuần Châu đột nhiên bị bốc cháy.
Ngọn lửa bùng lên từ khu vực buồng máy rồi lan rộng khiến toàn bộ du khách hoảng loạn. Phát hiện vụ cháy, Cảng Tuần Châu cùng Cảng vụ Đường thủy nội địa nhanh chóng dùng thang và cano đưa khách vào bờ. Một số khách quá hoảng sợ đã nhảy xuống nước tự bơi vào bờ.
Lực lượng PCCC cũng đã có mặt để tiến hành dập lửa. Tuy nhiên do ngọn lửa quá dữ dội trong khi con tàu đóng bằng gỗ nên đã bị thiêu rụi và đến hơn 12h cùng ngày nhanh chóng chìm xuống nước.
Phạm Hải Sâm – Tuấn Hợp

Chưa phát hiện nhân viên sân bay Cam Ranh vòi tiền hành khách

TẤN LỘC - Thứ Sáu, ngày 6/5/2016 - 18:26
    (PLO)- Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị hành khách cung cấp bằng chứng về lực lượng an ninh sân bay Cam Ranh vòi tiền hành khách như thông tin trên một số trang mạng nước ngoài.
    Ngày 6-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Lê Như Toản, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đến nay chưa có bằng chứng cho rằng lực lượng an ninh Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh vòi tiền hành khách như thông tin trên một số báo điện tử, trang mạng nước ngoài.

    Làm thủ tục xuất cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh. Ảnh: ĐẠI QUANG
    Theo Đại tá Toàn, sau khi một số báo mạng nước ngoài thông tin, đêm 2-5 trong khi làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Cam Ranh, một hành khách Trung Quốc bị nhân viên an ninh yêu cầu đưa 100 nhân dân tệ, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu lực lượng an ninh cửa khẩu tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh báo cáo, đồng thời trực tiếp xem lại toàn bộ camera an ninh vào tối 2-5.
    Kết quả kiểm tra chưa phát hiện trường hợp nhân viên an ninh cửa khẩu nào tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh vòi tiền hay nhận tiền của hành khách khi làm thủ tục xuất cảnh.
    Đại tá Toản cho biết thêm: tối 2-5, tại khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh có bốn nhân viên an ninh cửa khẩu làm thủ tục xuất cảnh cho hành khách trên năm chuyến bay cùng lúc. Trong quá trình làm thủ tục, có một sự cố xảy ra là một nam hành khách người Trung Quốc tỏ thái độ bất bình, la hét.
    Nguyên nhân xuất phát từ việc nhân viên an ninh ưu tiên làm thủ tục cho hành khách một chuyến bay khác sẽ khởi hành trước đi Trung Quốc. Trong khi đó, nam hành khách của chuyến bay sau khi đưa hộ chiếu ra, yêu cầu làm thủ tục cho ông. Khi nhân viên an ninh cửa khẩu đẩy hộ chiếu của ông sang một bên để giải quyết cho những hành khách ưu tiên thì hành khách này lấy hộ chiếu đập mạnh lên bàn, la ó.
    Một nhân viên an ninh cửa khẩu thiếu kiềm chế đã xảy ra lớn tiếng cãi vã với nam hành khách. Sáu phút sau, nam hành khách này được tiếp tục làm thủ tục và đưa ra máy bay.
    “Bản thân tôi đã trực tiếp xem các băng ghi hình nhưng không thấy việc nhận tiền của khách. Tất cả hoạt động tại khu vực xuất nhập cảnh đều có camera an ninh giám sát. Nếu có hành động hối lộ, nhận tiền đều bị quay lại. Quan điểm của Công an tỉnh Khánh Hòa là xử lý nghiêm các trường hợp vòi vĩnh, nhận tiền hay nhũng nhiễu hành khách tại các cửa khẩu” - ông Toản nói.
    Cũng theo Đại tá Toản, để làm rõ thông tin trên các báo mạng nước ngoài, Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị bất kỳ hành khách nào có các bằng chứng về vi phạm của cán bộ, nhân viên an ninh cửa khẩu tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, nhất là liên quan việc nhận tiền của hành khách, thì cung cấp ngay cho công an tỉnh, qua số điện thoại đường dây nóng 0947 513 113.
    “Tôi khẳng định Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ xử lý nghiêm khắc cán bộ, chiến sĩ sai phạm nếu có bằng chứng đầy đủ, chính xác. Quan điểm của lãnh đạo công an tỉnh là không bao che cho sai phạm, dù bất kỳ ai” - Đại tá Toản nhấn mạnh.
    TẤN LỘC

    ‘Rạn san hô khổng lồ ở Quảng Bình đã chết’

    MINH QUÊ - Thứ Bảy, ngày 7/5/2016 - 02:45
      (PL)- Đó là lời khẳng định của bí thư chi bộ thôn Nhân Nam (xã Nhân Trạch, Bố Trạch) và các thợ lặn.
      “Rạn san hô đã bị phá hủy trong các đợt cá chết vừa qua. San hô là nhà của các loài thủy, hải sản biển. San hô chết, nhiều loài khác chết theo” - chiều 6-5, ông Hồ Văn Sơn, Bí thư chi bộ thôn Nhân Nam, xã Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, buồn bã nói với chúng tôi.
       Trưởng thôn Nhân Nam, ông Phạm Văn Khiển, cho biết thêm: Các ngư dân lặn biển phát hiện xác cá nằm dày đặc dưới đáy biển trước thôn. Lượng cá chết dạt vào bờ biển Quảng Bình trong ba đợt vừa qua cũng không nhiều bằng.
      Để chứng minh thông tin trên, các thợ lặn ở thôn Nhân Nam đã mời một số PV ra vùng biển cách bờ khoảng 2-3 hải lý, nơi có rạn san hô khổng lồ phía dưới. Thợ lặn Phạm Văn Thùy nhảy ùm xuống nước, chừng ba phút sau đã đưa lên hơn chục xác cá đang phân hủy. “Đây chỉ là một lượng rất ít xác cá còn nguyên vẹn, số còn lại bị phân hủy nhiều. Tôi cũng thấy nhiều ốc biển, vẹm biển chết dưới đó” - anh Thùy mô tả.
      Nhím biển, vẹm biển chết trắng dưới đáy biển và cá biển bị phân hủy dày đặc. Ảnh: MINH QUÊ
      Trên hành trình từ bờ ra tới khu vực lặn, chúng tôi đi qua nhiều vùng nước có mùi hôi thối rất khó chịu. Anh Thùy cho hay chưa bao giờ biển có mùi như vậy, ra tới đây thả lưới một lát là cá, tôm đầy ghe. Nhưng nay thả lưới xuống toàn dính xương cá hoặc cá chết, họa hoằn lắm mới được vài con cá chai, cá đục còn sót lại.
      Ra cách chỗ lặn đầu tiên chừng 200 m, các thợ lặn xuống biển một lát rồi đưa lên nào nhím biển, vẹm biển, ốc biển, cá biển đủ loại và cả san hô đã chết, bốc mùi thối nồng nặc. Thợ lặn Phạm Văn Quy thở dài: “Cả vùng san hô rất rộng nhưng chúng tôi không thấy bóng dáng một loài sinh vật biển nào còn hoạt động. Khung cảnh trông như một nghĩa địa khổng lồ dưới đáy biển”.
      Ông Nguyễn Hơn, thôn Khối, xã Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, nói thêm rạn san hô này nằm cách bờ 1-6 hải lý, kéo dài từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh. Khu vực này trước kia nước trong vắt còn bây giờ có màu rất lạ, mùi nước thối và tanh, bùn cũng khác trước kia. Các nhà khoa học và cơ quan chức năng cần cho lấy mẫu nước ở đó để xét nghiệm nhằm có câu trả lời rõ ràng.
      Đáng chú ý, nhiều ngư dân cho hay lưới đánh cá thả ở vùng rạn thường rất bẩn, đen sì. Nhưng vừa rồi, họ thả lưới xuống khu vực này chừng một đêm, khi kéo lên thì lưới trắng tinh như vừa được ngâm trong chất tẩy rửa (!?).
      Trước những thông tin trên, ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, cho biết đã chỉ đạo UBND tỉnh cho các đơn vị liên quan phối hợp với các cơ quan trung ương, các tổ công tác trung ương tiến hành lấy mẫu nước, sinh vật chết đem đi xét nghiệm để xác định nguyên nhân. Từ đó kịp thời có biện pháp vệ sinh tổng thể môi trường biển.
      MINH QUÊ

      Một điều dưỡng bị bỏng xăng qua đời được công nhận liệt sĩ


      Đại diện ngành chức năng trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Võ Văn Đấu cho gia đình

      Đại diện ngành chức năng trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Võ Văn Đấu cho gia đình
      Khi lao vào khống chế bệnh nhân, anh Đấu bị ngã khiến xăng đổ vào người, bén lửa từ lò hấp bánh gần đó và bốc cháy làm anh bị bỏng nặng và qua đời. 
      Ngày 6.5, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đã tới ấp Hữu Hòa, xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành (Tiền Giang) tổ chức lễ truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công cho anh Võ Văn Đấu, sinh năm 1989, điều dưỡng Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang, vừa được công nhận liệt sĩ.
      Tối 12.7.2015, sau khi kết thúc ca trực trở về nhà, anh nhận lệnh điều động của bệnh viện cùng 2 đồng nghiệp tới xã Tân Lý Tây (huyện Châu Thành) để khống chế bệnh nhân đang lên cơn kích động đưa về bệnh viện, trong lúc bệnh nhân đang cầm chai xăng dọa phóng hỏa đốt nhà.
      Khi lao vào khống chế bệnh nhân, anh Đấu bị ngã khiến xăng đổ vào người, bén lửa từ lò hấp bánh gần đó và bốc cháy làm anh bị bỏng nặng và qua đời sau hơn 2 tuần điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

      Một điều dưỡng bị bỏng xăng qua đời được công nhận liệt sĩ - ảnh 2

      Cần bổ sung thêm chính sách dành cho người có công

      Chiều 17.10, Ủy ban T.Ư MTTQ VN và Bộ LĐ-TB-XH tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình “Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công (NCC) với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015”.

      Phương Hà

      Người dựng chòi vịt bị khởi tố: 'Được minh oan, tôi mừng quá!'


      Ông Bỉ bước ra từ công an H.Bình Chánh chiều 6.5  /// Ảnh: Công Nguyên

      Ông Bỉ bước ra từ công an H.Bình Chánh chiều 6.5 Ảnh: Công Nguyên
      Ông Bỉ run run nói: “ Giờ được minh oan tôi mừng quá, như muốn khóc. Lý lịch của tôi được trả lại trong sạch...". 
      Đúng 15 giờ ngày 6.5, theo giấy mời của Công an H.Bình Chánh (TP.HCM), ông Nguyễn Văn Bỉ (48 tuổi, ngụ KP.3, TT.Tân Túc, H.Bình Chánh, TP.HCM - người dựng chòi vịt trên đất của mình và bị Công an H.Bình Chánh khởi tố) từ nhà bước thấp bước cao đi bộ đến trụ sở Công an H.Bình Chánh để nhận quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông.

      Người dựng chòi vịt bị khởi tố: 'Được minh oan, tôi mừng quá!' - ảnh 1
      Hàng xóm ai cũng mừng cho ông Bỉ được minh oan. Qua sự việc của ông Bỉ, chúng tôi rút được bài học kinh nghiệm: Muốn xây dựng gì phải xin phép chính quyền địa phương, tìm hiểu pháp luật để tránh những sự việc đáng tiếc
      Người dựng chòi vịt bị khởi tố: 'Được minh oan, tôi mừng quá!' - ảnh 2

      Bà Lê Thị Hạnh (ở gần nhà ông Bỉ)

      Lúc này rất đông phóng viên các báo đi theo ông vào trụ sở Công an H.Bình Chánh làm việc nhưng đều bị chặn lại. Hơn 10 phút vào làm việc với Công an H.Bình Chánh, ông Bỉ bước ra ngoài với tờ quyết định đình chỉ điều tra bị can do thượng tá Lê Văn Hải, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Chánh ký.
      Quyết định của Công an H.Bình Chánh nêu rõ: Sau khi tiến hành điều tra, thấy hành vi xây dựng công trình tại tổ 13 KP.3, TT.Tân Túc, H.Bình Chánh của ông Nguyễn Văn Bỉ không phải là nhà ở và quyết định xử phạt hành chính số 770/QĐ- XPVPHC ngày 27.11.2015 của UBND H.Bình Chánh với ông Bỉ còn hiệu lực, do đó "không cấu thành tội phạm".
      Cầm quyết định trên tay, ông Bỉ run run nói: “ Giờ được minh oan tôi mừng quá như muốn khóc. Lý lịch của tôi được trả lại trong sạch. Ai trong gia đình tôi cũng vui mừng. Thời gian bị khởi tố, tôi như bấn loạn; giờ thì cũng qua rồi. Tôi không đòi hỏi bồi thường. Tôi như trút bỏ nghìn cân, tinh thần thoải mái hơn để tập trung làm việc nuôi vợ con và mẹ già”.
      Cũng theo ông Bỉ, trong buổi gặp chiều 6.5, thượng tá Hải thay mặt Công an H.Bình Chánh gửi lời xin lỗi và mong ông thông cảm vì sai sót này.
      Trước đó, ngày 19.1.2016, ông Bỉ bị Công an H.Bình Chánh khởi tố bị can theo quyết định số 139 về tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở.
      Quyết định khởi tố ông Bỉ do đại tá Nguyễn Văn Quý, nguyên Trưởng công an H.Bình Chánh ký và được nguyên Phó viện trưởng Viện KSND H.Bình Chánh Lê Thanh Tòng người ký phê chuẩn. Cả ông Quý và ông Tòng đã bị tạm đình chỉ công tác để xử lý, kiểm điểm.
      Bà Lê Thị Hạnh (ở gần nhà ông Bỉ) chia sẻ: “Hàng xóm ai cũng mừng cho ông Bỉ được minh oan. Qua sự việc của ông Bỉ, chúng tôi rút được bài học kinh nghiệm: Muốn xây dựng gì phải xin phép chính quyền địa phương, tìm hiểu pháp luật để tránh những sự việc đáng tiếc”.
      Người dựng chòi vịt bị khởi tố: 'Được minh oan, tôi mừng quá!' - ảnh 5

      Vụ 'Xin Chào': Đề nghị cách chức ông Tòng

      Sáng 27.4, hội đồng kỷ luật Viện KSND TP.HCM thống nhất đề xuất lên Viện trưởng Viện KSND tối cao hình thức kỷ luật cách chức ông Lê Thanh Tòng, Phó viện trưởng Viện KSND Q.6, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND H.Bình Chánh.
      Diễn biến vụ án "Chòi vịt"

      - Tháng 7.2015: Ông Bỉ tự ý xây dựng một căn nhà không xin phép với kết cấu: cột cây, vách lá, mái lá (Theo kết luận điều tra vụ án khởi tố ông Nguyễn Băn Bỉ, của Công an H.Bình Chánh). 
      - Ngày 14.7.2015: UBND TT.Tân Túc lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông này về hành vi xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị không có giấy phép xây dựng. Sau đó, UBND H.Bình Chánh ra quyết định xử phạt ông Bỉ về hành vi này. Ông Bỉ đã tự tháo dỡ công trình vi phạm; nộp phạt tại Kho bạc H.Bình Chánh.
      - Ngày 17.11.2015: Ông Bỉ lại tiếp tục xây dựng một căn nhà không phép tại thửa đất của ông, kết cấu: cột cây, vách lá, mái lá. UBND TT.Tân Túc lại lập biên bản vi phạm hành chính ngày 17.11.2015 về hành vi xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị mà không có giấy phép xây dựng.
      - Ngày 27.11.2015: UBND H.Bình Chánh ra quyết định xử phạt ông Bỉ về hành vi. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra Công an H.Bình Chánh gửi công văn đến UBND TT.Tân Túc đề nghị tạm đình chỉ và hủy bỏ thi hành quyết định xử phạt hành chính ngày 27.11.2015.
      - Ngày 25.12.2015: UBND H.Bình Chánh ra quyết định tạm đình chỉ theo đề nghị của phía công an. Cơ quan điều tra Công an H.Bình Chánh phối hợp với UBND TT.Tân Túc kiểm tra địa chỉ công trình xây dựng trái phép của ông Bỉ, xác định công trình vi phạm đã được tháo dỡ. CQĐT cho rằng, ông Bỉ đã bị UBND H.Bình Chánh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tái phạm, hành vi của ông Bỉ là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tình hình trật tự quản lý đô thị, phá vỡ quy hoạch tổng thể chung của địa phương gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương nên cần phải đưa ra xét xử trước pháp luật để răn đe giáo dục chung. Từ đó, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố ông Bỉ về tội “vi phạm các quy định về quản lý nhà ở” theo điều 270 Bộ luật Hình sự.
      Công Nguyên

      Ông Johnathan Hạnh Nguyễn đưa nhà đầu tư tỉ USD 'diện kiến' Bí thư Đinh La Thăng


      Bí thư Đinh La Thăng và các nhà đầu tư đến từ Mỹ - Ảnh: Trung Hiếu

      Bí thư Đinh La Thăng và các nhà đầu tư đến từ Mỹ - Ảnh: Trung Hiếu
      'Do câu nói của Bí thư Đinh La Thăng muốn lấy lại vị trí số 1 của khu vực cho TP.HCM, xứng đáng với danh hiệu Hòn ngọc Viễn Đông khiến chúng tôi không thể đầu tư nhỏ được', ông Johnathan Hạnh Nguyễn nói.
      Chiều 6.5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã buổi tiếp lãnh đạo các tập đoàn của Mỹ gồm Cantor Fitzgerald, Weider Resorts, Steelman Partners, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương.
      Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, cho biết công ty của ông hợp tác với ba nhà đầu tư của Mỹ đã được 3 năm. Ban đầu bốn tập đoàn chỉ tính đầu tư ở TP.HCM một dự án nho nhỏ, có quy mô vốn khoảng 200-300 triệu USD. Tuy nhiên khi TP.HCM có lãnh đạo mới được giới doanh nghiệp đánh giá là đổi mới thì các tập đoàn có kế hoạch đầu tư lớn hơn.
      “Do câu nói của Bí thư Đinh La Thăng là muốn lấy lại vị trí số 1 của khu vực cho TP.HCM, xứng đáng với danh hiệu Hòn ngọc Viễn Đông. Từ đó tôi kêu ba ông này ngồi với nhau và tự nhủ chúng ta không thể làm nhỏ được rồi. Các ông kêu ngay công ty phụ trách tài chính đứng sau lưng các ông đi. Công ty này phụ trách khoảng 1.500 tỉ USD đầu tư mỗi năm của nhiều tập đoàn và công ty tài chính lớn. Chúng tôi sẽ không đầu tư nhỏ như ban đầu nữa mà phải đầu tư lớn”, ôngJohnathan Hạnh Nguyễn nói
      Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho hay bốn công ty họp lại quyết định sẽ làm dự án có quy mô lớn ở TP.HCM với mức đầu tư 4 tỉ USD. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn đề nghị Chủ tịch tập đoàn Cantor Fitzgerald viết thư bảo đảm về tài chính của dự án để trình lãnh đạo TP.HCM và các sở ban ngành. Tương lai tập đoàn Cantor Fitzgerald sẽ kéo 6-8 tập đoàn ở Mỹ tới đầu tư ở TP.HCM và đặt đại bản doanh ở tòa nhà 70 tầng mà bốn tập đoàn đang tính đầu tư xây dựng.

      Ông Johnathan Hạnh Nguyễn đưa nhà đầu tư tỉ USD 'diện kiến' Bí thư Đinh La Thăng - ảnh 1 VN chúng tôi có câu đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Cho nên các ngài làm sao số tiền đầu tư của các ngài toàn là tiền khôn hết chứ không phải đồng tiền dại. Các ngài mà quyết tâm đầu tư ở TP.HCM là 1 thì chúng tôi sẽ quyết tâm đồng hành cùng các ngài là 10 Ông Johnathan Hạnh Nguyễn đưa nhà đầu tư tỉ USD 'diện kiến' Bí thư Đinh La Thăng - ảnh 2

      Bí thư Đinh La Thăng

      “Tòa nhà đó sẽ đem lại hàng trăm tỉ USD cho VN vì sau này sẽ lôi kéo hàng trăm doanh nghiệp vào làm ở đây. Mong muốn của tôi là TP.HCM lấy lại vị trí số 1, là Hòn ngọc Viễn Đông. TP.HCM phải là trung tâm tài chính ở khu vực. Nghe được quyết tâm đó của Bí thư Thành ủy, người dân và bản thân tôi thấy phấn khởi lắm”, ôngJohnathan Hạnh Nguyễn nói.
      Hiện các nhà đầu tư đã làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Ban quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm để bảo đảm dự án được triển khai theo đúng tiến độ, trình lên Thủ tướng.
      Ông Đinh La Thăng cho biết quan hệ đối tác chiến lược Việt - Mỹ ngày càng được phát triển và tốt đẹp trong thời gian qua, đặc biệt là sau chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hiện nay hai nước rất tích cực cho chuyến thăm VN sắp tới của Tổng thống Barack Obama. Ông Thăng tin tưởng chuyến thăm của Tổng thống Obama cùng với doanh nghiệp sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước ngày càng bền chặt. Với những dự án của các nhà đầu tư mới ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông Thăng cam kết sẽ tạo mọi điều kiện hỗ trợ tốt nhất
      “Tôi nghĩ các ngài chọn TP.HCM là sự lựa chọn hết sức khôn ngoan vì đây là trung tâm và đầu tàu kinh tế của cả nước, người dân TP luôn khao khát đổi mới, dám chấp nhận thử thách và có dũng khí. VN chúng tôi có câu đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Cho nên các ngài làm sao số tiền đầu tư của các ngài toàn là tiền khôn hết chứ không phải đồng tiền dại. Các ngài mà quyết tâm đầu tư ở TP.HCM là 1 thì chúng tôi sẽ quyết tâm đồng hành cùng các ngài là 10”, ông Thăng nói.
      Trung Hiếu

      Phạt 40 triệu đồng vì để thiếu nữ mặc bikini tại siêu thị của Trần Anh


      Các cô gái mặc bikini tại siêu thị của Trần Anh

      Các cô gái mặc bikini tại siêu thị của Trần Anh
      Quyết định xử phạt được Chánh thanh tra Sở VH-TT Hà Nội ký ngày hôm nay 6.5. Văn bản xử phạt nêu rõ, trong 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, nếu không nộp phạt sẽ bị cưỡng chế thi hành.
      Quyết định do ông Nguyễn Thanh Phong, Chánh thanh tra Sở VH-TT Hà Nội ký, xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với ông Lê Việt Chung, phòng Marketing Công ty Trần Anh (đường Láng, Đống Đa, Hà Nội). Quyết định xử phạt được đưa ra dựa trên Điều 51, Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Lý do xử phạt là quảng cáo có nội dung trái với truyền thống lịch sử, văn hoá, thuần phong, mỹ tục VN khi để người mẫu mặc bikini đón khách và tiếp thị tại siêu thị Trần Anh.
      Văn bản của Sở VH-TT Hà Nội nói rõ, trong 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, nếu không nộp phạt sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định theo điều 86, 88 luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.
      Phạt 40 triệu đồng vì để thiếu nữ mặc bikini tại siêu thị của Trần Anh - ảnh 1

      Mặc bikini bán hàng điện máy ở Hà Nội

      Các cô gái diện bikini để chào đón, bán hàng và tư vấn cho khách tại một trung tâm điện máy lớn và hoạt động này được nhân viên công ty quay clip để dự thi ý tưởng kinh doanh.
      Trước đó, Công ty cổ phần thế giới số Trần Anh đã để các cô gái đã mặc bikini khá gợi cảm, hướng dẫn khách dắt xe vào bãi gửi xe của trung tâm điện máy, cũng như đứng cạnh các gian hàng, hướng dẫn khách mua hàng. Những hình ảnh này được đưa lên mạng xã hội. Ông Ngô Thành Đạt, Giám đốc Marketing, Công ty cổ phần thế giới số Trần Anh cho biết những hình ảnh trên nằm trong việc sản xuất series video giáo dục giới tính cho các bạn trẻ. Công việc này đã được Ban truyền thông của Trần Anh trao đổi cùng một đơn vị truyền thông uy tín để thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các video này, các hình ảnh, video đã bị rò rỉ bên ngoài và được đưa lên mạng xã hội ngoài ý muốn.
      M.Ngọc-K.Trinh

      Thuê thợ lặn tìm hiểu vùng biển phát hiện cá chết xếp dưới đáy biển




      Dân trí Chiều 6/5, trao đổi với PV Dân trí, ông PhanThanh Hiền, Chủ tịch UBND xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch cho biết, xã vừa nhận được thông báo Sở TN&MT sẽ tiến hành khảo sát và thuê thợ lặn tìm hiểu ở vùng biển xã Nhân Trạch, nơi ngư dân phát hiện cá chết xếp dưới đáy biển, vào sáng mai, 7/5.
       >> Ngư dân phát hiện cá chết xếp lớp dưới đáy biển Quảng Bình?
       >> Dải nước màu đỏ từng xuất hiện nhiều lần ở biển Quảng Bình?

      Những ngày gần đây, nhiều ngư dân ở xã Nhân Trạch phản ánh, trong quá trình lặn xuống biển cách bờ chừng 2 đến 3 hải lý đã phát hiện dưới đáy biển có một lớp màu vàng đục như váng mỡ dày gần nửa mét, bên cạnh đó còn có nhiều cá chết chìm đang phân hủy, nước có mùi hắc rất khó chịu.
      Ngư dân xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch trong khi lặn dưới biển họ đã phát hiện dưới đáy biển có một lớp màu vàng đục như váng mỡ dày gần nửa mét, bên cạnh đó còn có nhiều cá chết chìm đang phân hủy, nước có mùi hắc rất khó chịu (Thực hiện: Tiến Thành)
      Nhiều ngư dân ở xã này còn cho biết, trước đây khi bủa lưới, kéo lên lưới bị bám đầy rong rêu, bùn đất đen. Từ ngày xuất hiện tình trạng cá chết, lưới trắng tinh như mới.
      Ông Phạm Trường, một ngư dân thường xuyên lặn biển cho biết: “Mấy hôm trước, tôi cùng bạn có lặn biển hai buổi, khi lặn xuống biển ở chỗ cát thì do sóng đánh nên không thấy rõ, còn ra đến bãi đá thì thấy có hiện tượng cá chết và xương cá nằm vương vãi, cách đá khoảng 60cm thấy xuất hiện một lớp váng đục như mỡ, láng váng dưới đáy biển”.
      Ngư dân Hoàng Văn Huần bên tấm lưới trăng tin không có một con cá nào mắc lưới
      Ngư dân Hoàng Văn Huần bên tấm lưới trăng tin không có một con cá nào mắc lưới
      Vừa trở về từ biển, ông Hoàng Văn Huần, ngư dân xã Nhân Trạch cho biết: “Những ngày gần đây, tôi và con trai vẫn làm lưới đánh cá, tuy nhiên hầu như ngày nào cũng không đánh bắt được cá, chỉ có xương và vỏ ốc, đặc biệt khi kéo lưới lên thì thấy có chất gì đó như váng mỡ dính vào lưới có mùi tanh rất khó chịu”.
      Nhiều ngư dân xã Nhân Trạch cho biết, khi kéo lưới lên họ thấy có chất gì đó như váng mỡ dính vào lưới có mùi tanh rất khó chịu
      Nhiều ngư dân xã Nhân Trạch cho biết, khi kéo lưới lên họ thấy có chất gì đó như váng mỡ dính vào lưới có mùi tanh rất khó chịu
      Trước hiện tượng bất thường trên, Sở TN&MT Quảng Bình cũng đã có báo cáo và đề nghị Bộ TN&MT vào cuộc.
      Trước đó, cũng tại bãi biển xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 7h30 phút ngày 4/5, người dân địa phương phát hiện một dải nước biển màu đỏ dài khoảng 1.500m, rộng chừng 10m. Và đến sáng sớm ngày 5/5, màu nước biển tại khu vực trên đã trong xanh trở lại.
      Đến thời điểm này các nhà khoa học vẫn chưa xác định được nguyên nhân về hiện tượng trên.
      Đặng Tài

      Chuyện cá chết 'chỉ là bề mặt'

      • 7 giờ trước
      Giáo sư Nguyễn Hoàng Trí, Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO
      Các chuyên gia môi trường cho rằng việc cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung Việt Nam đã kéo theo nhiều cuộc khủng hoảng khác, và để lại hậu quả nghiêm trọng, lâu dài.
      Giáo sư Nguyễn Hoàng Trí, Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO nói trong tọa đàm của BBC hôm 05/05:
      "Cá chết là trên bề mặt, nhưng tồn lưu các chất ô nhiễm ấy nằm trong cơ thể cá, nó di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
      "Sự cố môi trường là hôm nay, nhưng con cháu chúng ta sẽ hưởng chính điều ấy. Và nếu chúng ta không giải quyết được là chúng ta có tội với các thế hệ trẻ."
      "Chính chúng ta đang mượn tài nguyên của thế hệ mai sau, mà chúng ta không trả lại nguyên vẹn, chúng ta đang làm tổn hại và chính chúng ta cũng có tội," Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Môi trường nhận xét.


      Ông Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam nhấn mạnh, sự cố môi trường này có "tác động sâu sắc và hệ quả nghiêm trọng nên đã biến thành các vấn đề mang tính xã hội".
      Việt Nam đang ở tâm của các cuộc khủng hoảng, trong đó khủng hoảng niềm tin, Giáo sư Nguyễn Hoàng Trí nói.

      'Khôi phục niềm tin'


         Nhà báo Nguyễn Hùng và dẫn chương trình Hạnh Ly trong phòng thu của BBC ở London
      Nhà báo Nguyễn Hùng của BBC Tiếng Việt bình luận, niềm tin chính là điều đầu tiên cần được khôi phục trong mọi cuộc khủng hoảng.
      "Việc thiếu thông tin trầm trọng khiến người ta tự điền vào chỗ trống bằng những thông tin không chính thống trên mạng xã hội, thông tin họ tự nghĩ ra trong đầu, thậm chí họ còn nói rằng có tàu xuất hiện thả chất độc rồi đi.
      "Tất cả những thông tin đó xuất hiện vì thiếu thông tin được cung cấp theo những kênh chính thức với liều lượng và tần suất đúng mức."
      "...Trong cuộc biểu tình vừa rồi có khẩu hiệu là Cá cần nước sạch, người dân cần minh bạch, họ luôn luôn cần sự minh bạch đó trong bất kỳ tình huống nào và nhất là khi xảy ra khủng hoảng.
      "Sự minh bạch đó thiếu vắng khá nhiều và đó là lý do mà họ tin vào thông tin ngoài luồng hơn là thông tin chính thống."

       
      Cuộc họp báo hiếm hoi diễn ra chỉ trong 10 phút về vụ các chết hàng loạt
      Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Sinh khẳng định, người dân chỉ có thể được thuyết phục khi có những chứng cứ khoa học, và những chứng cứ này cũng phải khiến bên có lỗi 'tâm phục khẩu phục', khi ở Việt Nam có nhiều vụ việc tuy nguyên nhân đã rõ nhưng vẫn phải rất nhiều thời gian giải quyết.
      "Quan trọng là cập nhật thông tin, kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, các nhóm làm việc, các nhóm khoa học đang làm việc để người dân bình tĩnh hơn, tin tưởng hơn để xem xét được những nguyên nhân đó và suy nghĩ về những vấn đề mà mình quan tâm thì tốt hơn," ông Sinh nói.

      'Quản lý rủi ro'


       
      Biểu tình vì môi trường ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 01/05
      Bàn tròn thứ Năm cũng thảo luận với các chuyên gia về vấn đề tầm nhìn trong phát triển đất nước, về mối cân bằng giữa phát triển kinh tế, công nghiệp một cách bền vững.
      Theo Giáo sư Nguyễn Hoàng Trí, sự cố môi trường cá chết hàng loạt cho thấy, điều quan trọng là quản lý rủi ro như thế nào.
      "Do đó chúng ta phải giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt mà đầu tiên là khôi phục niềm tin. Mà niềm tin lấy ở đâu ra? Nó phải dựa trên chứng cứ khoa học và chỉ có bằng cách ấy chúng ta mới thực hiện được công việc, nếu không sẽ rơi vào vòng xoáy khủng hoảng."
      Xem lại toàn bộ thảo luận tại: http://bit.ly/1VL005P

      Cảm nhận về xã hội Bắc Hàn

      • 8 giờ trước



      Nhân Đại hội Đảng ở Bắc Triều Tiên, phóng viên Hồng Nga của BBC, người năm ngoái đã thăm Bình Nhưỡng, Kaesong và Bàn Môn Điếm, nói chuyện trực tiếp qua Facebook vào lúc 19:30 tối 6/5.
      Đại hội của Đảng cầm quyền bắt đầu khai mạc hôm 6/5. Đây là sự kiện được coi là nhằm để nhà lãnh đạo Kim Jong-un củng cố quyền lực ở quốc gia đầy bí mật này.
      Đại hội Đảng được tổ chức tại Nhà Văn hóa 25 tháng Tư.
      Thủ đô Bình Nhưỡng được trang hoàng bằng rất nhiều hoa rực rỡ chào đón kỳ đại hội lần thứ bảy.
      Lần đại hội trước diễn ra hồi năm 1980, cách đây 36 năm, khi nhà lãnh đạo hiện nay Kim Jong-un còn chưa chào đời.
      Cuộc sống tại Bắc Hàn có nhiều nét gợi nhớ thời kỳ bao cấp ở Việt Nam, khi kinh tế vô vàn khó khăn.
      Nó cũng có nét giống với cuộc sống ở Cuba trước khi nước này bắt đầu có các động thái mở cửa với bên ngoài.
      Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên cũng gây nhiều bất ngờ, khi du khách được đưa tới những khách sạn, địa điểm sang trọng hiện đại, nhằm chứng minh với thế giới là xã hội ở đây tương đối phát triển mà không cần nhờ cậy ai cả.
      Có nhiều người Bắc Hàn vẫn thực sự tin vào con đường đi mà gia đình lãnh đạo họ Kim đã vạch ra cho dân tộc mình.
      Mời các bạn xem một số ảnh Hồng Nga ghi lại nhé

       
      Người dân đào công trình thủy lợi bằng thủ công
       
      Hai người đàn ông làm việc bơm xe bên lề đường
       
      Cảnh tượng ven đường xe lửa tới Bình Nhưỡng
       
      Khách sạn "hạng đặc biệt" Yanggakdo ở Bình Nhưỡng, chỉ dành cho khách nước ngoài
        Bình Nhưỡng một sớm mùa xuân

      Tìm thấy thi thể của nữ Thứ trưởng Malaysia trong vụ rơi trực thăng




      Dân trí Giới chức Malaysia chiều nay 6/5 đã xác nhận thi thể đầu tiên được tìm thấy sau khi trực thăng chở các quan chức nước này mất tích chiều qua là nữ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch công nghiệp và hàng tiêu dùng Malaysia Noriah Kasnon.
       >> Tìm thấy mảnh vỡ trực thăng mất tích chở nhiều quan chức Malaysia
       >> Trực thăng chở nhiều quan chức cấp cao Malaysia mất tích


      
Thi thể đầu tiên được tìm thấy sau vụ rơi trực thăng chở các quan chức Malaysia được xác định là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch công nghiệp và hàng tiêu dùng Malaysia Noriah Kasnon. (Ảnh: Malaysia Today)
      Thi thể đầu tiên được tìm thấy sau vụ rơi trực thăng chở các quan chức Malaysia được xác định là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch công nghiệp và hàng tiêu dùng Malaysia Noriah Kasnon. (Ảnh: Malaysia Today)
      Trang tin Malay Mail Online dẫn thông tin đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân của bà Datuk Rohani Abdul Karim, bộ trưởng Bộ Phụ nữ, Gia đình và phát triển cộng đồng Malaysia cho biết: “Hiện tại, tôi đang ở trụ sở cảnh sát Sarawak để nhận thi thể của em gái tôi, Noriah, nạn nhân đầu tiên trong vụ rơi trực thăng”.
      Được biết, bà Rohani coi bà Noriah như em gái mặc dù họ không hề có quan hệ huyết thống.
      Thông tin trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Azman Julaihi, người đứng đầu lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cho biết đã tìm thấy thi thể nữ nạn nhân đầu tiên cùng với nhiều mảnh vỡ khách nghi là của chiếc trực thăng chở một số quan chức Malaysia mất tích chiều qua. Thi thể của bà Noriah được tìm thấy ở bờ sông Batang Lupar, gần nơi phát hiện các mảnh vỡ.
      Những mảnh vỡ gồm gồm một thiết bị nổi, một phần thân trực thăng, một mảnh cánh quạt, một cánh cửa và một ghế ngồi.được tìm thấy lúc 9h50 sáng trước khi tìm thấy thi thể của bà Noriah lúc 12 giờ trưa nay.
      Chiếc trực thăng Eurocopter AS350 của hãng tư nhân cất cánh lúc 4h12 chiều qua và mất liên lạc với mặt đất lúc 4h32 chiều cùng ngày khi đang trên đường từ Betong đến Kuching Sarawak. Thông thường, chỉ mất khoảng từ 35-45 phút để di chuyển giữa 2 địa điểm này.
      Trên trực thăng có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch công nghiệp và hàng tiêu dùng Malaysia Noriah Kasnon cùng với chồng là ông Asmuni Abdullah, nghị sỹ kiêm thành viên Hội đồng quản trị Công ty dầu cọ Malaysia Wan Mohammad Khair-il Anuar Wan Ahmad, Tổng thư ký Bộ Kế hoạch công nghiệp và hàng tiêu dùng Malaysia Sundaran Annamalai, một vệ sỹ của có tên Ahmad Sobri và phi công Rudolf Rex Ragas.
      Truyền thông địa phương cho biết, chỉ vài phút trước khi bước lên chiếc trực thăng xấu số này, bà Noriah đã gọi điện cho người thân để chia sẻ rằng bà cảm thấy bất an khi lên trực thăng và muốn đi bằng ôtô. Trong khi đó, Bộ trưởng Nông - Lâm nghiệp Ahmad Shabery Cheek ban đầu định lên chiếc trực thăng, nhưng đã đổi ý sau đó và lên một máy bay khác.
      Hiện giới chức Malaysia tiếp tục công tác tìm kiếm, cứu hộ cũng như điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
      Minh Phương
      Tổng hợp

      Luật gia đòi 145 tỷ đồng “hứa thưởng” chỉ được nhận 54 tỷ đồng




      Dân trí Trong hợp đồng hỗ trợ đòi lại nhà, thân chủ “hứa thưởng” cho luật gia 35% giá trị căn nhà khi đòi lại được. Tuy nhiên, khi đã lấy lại được nhà thì thân chủ “quên thưởng” nên vị luật gia trên quyết kiện đòi 145 tỷ đồng. Tuy nhiên, tòa tuyên thân chủ trả cho luật gia 54 tỷ đồng.

      Ngày 6/5, TAND cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng hứa thưởng liên quan đến căn nhà 446-448 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TPHCM.
      Căn nhà 446- 448 hiện là hội sở ngân hàng ACB
      Căn nhà 446- 448 hiện là hội sở ngân hàng ACB
      Nội dung vụ kiện cho thấy, căn nhà trên do vợ chồng ông bà N.Đ.Kha và V.T.Khanh đứng tên làm chủ. Sau đó, gia đình ông Kha ra nước ngoài định cư nên căn nhà này được nhà nước quản lý theo diện nhà vắng chủ.
      Năm 2004, sau khi ông Kha qua đời, bà Khanh cùng con trai là N.Đ.Quang trở lại Việt Nam làm thủ tục xin được nhận lại căn nhà này. Ông Quang và bà Khanh thuê luật gia Đặng Đình Thịnh (Hội Luật gia Việt Nam) giúp đỡ về mặt pháp lý. Hai bên làm hợp đồng cam kết và phía bà Khanh có “hứa thưởng” cho ông Thịnh 35% giá trị căn nhà nếu đòi lại được.
      Năm 2009, bà Khanh ủy quyền cho con trai là ông Quang làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế, được quyền cho thuê, bán, tặng với căn nhà. Sau một thời gian xem xét, giữa năm 2011, Bộ Xây dựng và UBND TPHCM đồng loạt ra quyết định trả lại nhà cho bà Khanh. Sau khi có quyết định trả nhà, bà Khanh làm văn bản khai nhận di sản thừa kế và đã nộp lệ phí trước bạ chủ sở hữu nhà vào ngày 12/9/2011.
      Sau khi lấy lại được nhà, bà Khanh cùng con trai đã thực hiện nhiều giao dịch mua bán, cho thuê với căn nhà nhưng không thực hiện hợp đồng “hứa thưởng” với ông Đặng Đình Thịnh.
      Sau nhiều lần thương thảo không có kết quả, vị luật gia này đã làm đơn kiện lên TAND TPHCM yêu cầu mẹ con bà Khanh trả tiền “hứa thưởng” theo hợp đồng số tiền 145 tỷ đồng.
      Sau đó, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm, quyết định ông Quang và bà Khanh phải trả hơn 54 tỷ đồng tiền hứa thưởng cho luật gia Thịnh.
      Không đồng thuận với quan điểm của tòa sơ thẩm nguyên đơn, bị đơn cùng những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã kháng cáo.
      Đồng thời VKSND TPHCM kháng nghị cho rằng bản án sơ thẩm sai tố tụng nên yêu cầu hủy bản án sơ thẩm.
      Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, các bên giữ nguyên kháng cáo. Sau gần một ngày xét xử căng thẳng, TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên án.
      Bản án tuyên buộc thân chủ phải trả cho luật gia Đặng Đình Thịnh số tiền hơn 54 tỷ đồng theo hợp đồng hứa thưởng giữa hai bên.
      Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên các giao dịch liên quan việc mua bán căn nhà 446-448 Nguyễn Thị Minh Khai giữa ông Quang (được ủy quyền từ mẹ ruột là bà Khanh) với hai người khác để mua căn nhà là vô hiệu.
      Theo HĐXX, ông Quang chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các giao dịch này cũng trái với ý chí của bà Khanh khi uỷ quyền.
      Xuân Duy

      Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản

      Quang Anh (Ban Thời sự)Cập nhật 19:22 ngày 06/05/2016

      Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp thân mật Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đang ở thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

      VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kushida.

      Nhật Bản luôn là đối tác hàng đầu và lâu dài của Việt Nam. Đây là tuyên bố được Chủ tịch nước Trần Đại Quang tái khẳng định tại buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kushida đang ở thăm chính thức Việt Nam sáng 6/5.
      Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kushida thăm chính thức Việt Nam và tham dự phiên họp Ủy ban hợp tác Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 8, bày tỏ chia buồn những mất mát về người và tài sản do những trận động đất liên tiếp tại tỉnh Kumamoto trong tháng 4 vừa qua, đồng thời mong rằng Chính phủ và nhân dân Nhật Bản sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.
      Đánh giá cao vai trò của quan trọng của Nhật Bản về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Việt Nam, Chủ tịch nước cảm ơn Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo thông qua nguồn vốn ODA trong niều năm qua.
      Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa các chuyến thăm, tiếp xúc ở các cấp để hiểu biết lẫn nhau, trân trọng mời Nhà Vua và Hoàng Hậu Nhật Bản, các thành viên của Hoàng gia Nhật Bản và Thủ tướng Shinzo Abe sớm thăm Việt Nam; đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật trên biển, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA, nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời hỗ trợ Việt nam phát triển bền vững, tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện cho hàng nông thủy sản Việt Nam vào thị trường Nhật Bản.
      Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kushida cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đối với những mất mát của người dân Nhật Bản trong các trận động đất vừa qua; chia sẻ với những vấn đề về hợp tác hai nước mà Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nêu ra, Bộ trưởng Fumio Kushida khẳng định Nhật Bản luôn luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam,
      Về những diễn biến gần đây ở Biển Đông, Bộ trưởng Fumio Kushida nhấn mạnh, Nhật Bản ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

      Lật con bài chính trị của ông Tập Cận Bình




      Mỹ và các đồng minh lo ngại Bắc Kinh có thể sử dụng sức mạnh quân đội theo cách xung đột với các lợi ích của phương Tây.
       >> Tham nhũng âm ỉ trong quân đội Trung Quốc
       >> Quân đội Trung Quốc sẽ giảm 170.000 sỹ quan để cải tổ

      Đầu năm 2016, thị trường chứng khoán Trung Quốc tạm ngừng hoạt động. Các nhà đầu tư hoảng sợ. Nhưng khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong ngày 4/1 hôm đó, ông không đề cập đến sự lo lắng toàn cầu về nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.
      Khoác tấm áo màu xanh ô liu kiểu Mao Trạch Đông, ông Tập lại nói với quân đội Trung Quốc về một thách thức khác khiến ông phải dành thời gian và vốn liếng chính trị vào: đó là đợt tái cấu trúc Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) quy mô lớn nhất kể từ những năm 1950, một kế hoạch khiến Mỹ và các đồng minh châu Á lo ngại và có thể làm thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu.
      Phát biểu trước các binh sĩ Tập đoàn quân thứ 13, ông Tập tuyên bố: “Chúng ta phải giải phóng suy nghĩ của mình và thay đổi theo thời gian”. Ông khẳng định các binh sĩ “không thể đi đôi giày mới trên con đường cũ”.
      Bốn ngày trước đó, ông đã bắt đầu thực thi một kế hoạch biến đổi từ lực lượng quân đội theo mô hình Liên Xô, từ lâu tập trung "bảo vệ Trung Quốc khỏi quân xâm lược", thành một lực lượng nhỏ hơn nhưng hiện đại và có khả năng thể hiện quyền lực ở các vùng biển xa.
      Kế hoạch trên, sẽ được thực thi vào năm 2020, là một trong những dự định tham vọng nhất và có nguy cơ chính trị cao nhất từ trước tới nay.
      (Ảnh: businessinsider.com)
      (Ảnh: businessinsider.com)
      Nếu kế hoạch này thành công, nó sẽ tạo nền tảng để Trung Quốc tiến hành các chiến dịch tấn công ở các mặt trận xa như Trung Đông và châu Phi, và sẽ đánh dấu một hòn đá tảng trong sự nổi lên của quốc gia từ một thời kỳ bị cô lập dưới đời nhà Minh thế kỷ 15.
      Nó cũng có thể giúp Trung Quốc không chỉ thách thức vai trò chế ngự về quân sự của Mỹ tại châu Á, mà còn cho phép Bắc Kinh can thiệp quân sự ở bất cứ đâu để bảo vệ các hải trình, các nguồn cung năng lượng và các công dân của mình, như các cường quốc khác đã làm được.
      Trong khi một lực lượng quân đội viễn chinh Trung Quốc có thể hỗ trợ các chiến dịch nhân đạo và chống khủng bố, Mỹ và các đồng minh lo ngại rằng Bắc Kinh có thể sử dụng sức mạnh này theo cách xung đột với các lợi ích của phương Tây.
      Thách thức đối với ông Tập là các cuộc tấn công tổng lực nhằm vào trung tâm của một trong những nhóm lợi ích mạnh nhất của Trung Quốc, một thể chế đã được lựa chọn từ năm 1949.
      Đại tá về hưu Nhạc Cương (Yue Gang), một chuyên gia phân tích quân sự, nhận định kế hoạch của Chủ tịch Tập “phức tạp và mạnh mẽ hơn nhiều các cuộc cải cách quân đội trước đây, vốn chỉ sửa chữa bên trong hệ thống đang tồn tại”. Ông cho cảnh báo: “Nếu cải cách thất bại, (ông Tập) có thể mất đi sự ủng hộ của nhân dân và phải chịu trách nhiệm, vì vậy đây là một nguy cơ chính trị lớn”.
      Đây là lời cảnh báo mạnh mẽ chưa từng thấy của một tướng lĩnh về các nguy cơ cao của kế hoạch trên. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết quân đội và chính quyền dân sự đã tiến hành “các nghiên cứu kỹ lưỡng” để “đảm bảo sự chuyển tiếp êm đẹp từ hệ thống cũ sang hệ thống mới, cũng như đảm bảo an ninh và ổn định của các binh sĩ”.
      Trên thực tế, PLA đã bắt đầu tiến hành các bước thử nghiệm ở nước ngoài trước khi ông Tập tuyên bố kế hoạch trên. Họ đã cử tàu nổi và tàu ngầm tới Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, lắp đặt các trang thiết bị quân sự tại các thực thể đang tranh chấp tại Biển Đông và thách thức các lực lượng hải quân Mỹ quanh bờ biển nước mình.
      Tuy nhiên, ở trong nước, PLA bị ràng buộc bởi một cấu trúc và thói quen cũ từ thời cách mạng, và bị chế ngự bởi Lục quân – lực lượng chiếm khoảng 70% binh sĩ và 7/11 sĩ quan Quân ủy Trung ương, cơ quan chỉ huy các lực lượng vũ trang.
      Các lợi ích ở nước ngoài
      Theo kế hoạch mới, ông Tập, cũng là Chủ tịch Quân ủy Trung ương, sẽ cố gắng chuyển đổi quyền lực sang các lực lượng hải quân, không quân và tên lửa, vốn mang tính sống còn đối với các tham vọng củng cố các yêu sách lãnh thổ tại châu Á, và bảo vệ các lợi ích kinh tế đang ngày một lớn của Trung Quốc ở nhiều nơi khác.
      Ông sẽ làm điều đó bằng cách thành lập các nhánh quân đội mới và giảm quy chế của Lục quân.
      Ông giảm quyền lực của các tướng lĩnh cấp cao bằng cách hủy các cấu trúc chỉ huy, bao gồm 7 “quân khu” và 4 “tổng cục”, qua đó các sĩ quan có nhiều năm nắm quyền, chịu sự giám sát của trung ương. Ông nắm quyền chỉ huy trực tiếp các chiến dịch tấn công: vừa qua truyền thông chính thống của Trung Quốc đã lần đầu tiên gọi ông là “Tổng tư lệnh” của một trung tâm chỉ huy chiến dịch phối hợp mới, mà ông vừa tới thị sát. Đây là một trong rất hiếm lần ông xuất hiện trong trang phục quân đội và đi giày chiến.
      Bằng việc cắt giảm 300.000 trong tổng số 2,3 triệu binh sĩ PLA, động thái mà ông đã thông báo từ năm 2015, đây được xem là đợt cắt giảm quân số lớn nhất trong hai thập kỷ qua. Điều này có nghĩa là cho thôi việc một lượng lớn binh sĩ có kinh nghiệm sử dụng vũ khí. Số binh sĩ này sẽ thêm vào con số ít nhất 6 triệu cựu chiến binh PLA, trong đó hàng nghìn người từng tham gia các cuộc biểu tình có tổ chức nhiều năm gần đây vì cho rằng tiền trợ cấp của chính phủ dành cho họ là chưa đủ.
      Chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh cho các công ty nhà nước dành 5% chỗ làm mới cho cựu chiến binh, và cam kết tại một phiên họp Quốc hội hồi tháng 3 rằng sẽ chi 39,8 tỷ NDT (6,1 tỷ USD) trong năm nay để trợ cấp cho các binh sĩ giải ngũ, tăng 13% so với năm 2015. Thủ tướng Lý Khắc Cường nói trước Quốc hội: “Chúng ta sẽ thấy rằng các quân nhân giải ngũ được giải quyết công ăn việc làm mới hoặc được tạo điều kiện tốt để tìm việc và kinh doanh”.
      Nhật báo của quân đội bản online số ra tháng 11/2015 cảnh báo nếu kế hoạch tái cấu trúc “không được thực thi đúng đắn, có thể tác động tới sự ổn định của quân đội, thậm chí của toàn xã hội”. Tuy nhiên, bài viết này sau đó đã được gỡ xuống.
      Trung Tướng về hưu Vương Hồng Quang, một cựu Phó chỉ huy quân khu, phát biểu với báo giới nhân kỳ họp Quốc hội tháng 3 vừa qua cho biết chính quyền địa phương không thể chịu nổi các khoản trợ cấp cho binh sĩ giải ngũ. Theo ông, “con số này lên tới hàng trăm tỷ” NDT, và ngân sách quốc phòng cần phải tăng thêm hơn 10%. Ngay ngày hôm sau, chính phủ thông báo tăng 7,6% ngân sách cho quốc phòng, mức tăng thấp nhất trong vòng 6 năm qua.
      (Còn tiếp)
      Theo Thảo Linh (tổng hợp)
      Vietnamnet

      Mỹ lo ngại tàu ngầm tấn công lớp Yasen của Nga


      Tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen, chiếc Severodvinsk của Hạm đội Phương Bắc ///  Hải quân Nga

      Tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen, chiếc Severodvinsk của Hạm đội Phương Bắc Hải quân Nga
      Tàu ngầm tấn công thế hệ mới lớp Yasen của Nga thách thức sự thống trị của hạm đội tàu ngầm Mỹ, RIA dẫn bình luận của CNN ngày 5.5.
      "Chúng ta phải dè chừng sự hiện diện của một đối phương có thể thách thức chúng ta dưới nước. Chúng ta đã đánh mất ưu thế tuyệt đối ở dưới nước", đại tá Hải quân Mỹ Ollie Lewis, chỉ huy biên đội tàu ngầm số 10 (phụ trách Đại Tây Dương) phát biểu trên kênh truyền hình CNN.

      Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia của Mỹ được coi là "con dao Thụy Sĩ" (ngụ ý về tính đa năng bậc nhất): có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ thu thập thông tin tình báo đến phóng ngư lôi diệt tàu chiến, tàu ngầm và phóng tên lửa hành trình vào các mục tiêu trên mặt đất. Tàu ngầm Virginia, giá 2 tỉ USD/chiếc, còn tung các nhóm đặc nhiệm SEAL lên đất liền thực hiện nhiệm vụ bí mật.
      Nhưng giờ đây tàu ngầm Virginia sẽ phải đối mặt với một thách thức từ các tàu ngầm thuộc dự án Yasen (tử đinh hương) của Nga. Chiếc tàu ngầm đầu tiên của lớp này là Severodvinsk vừa được biên chế vào hạm đội Phương Bắc của Nga.
      Trong số các tàu ngầm đối thủ của Mỹ, tàu ngầm lớp Yasen ít gây tiếng động nhất, chuyên gia của Trung tâm Wilson ở thủ đô Washington, ông Michael Kofman cho biết.
      "Hải quân Mỹ không dễ theo dõi tàu ngầm Yasen", ông Kofman nói.

      Quân đội Mỹ cũng tỏ ra quan ngại về việc tàu ngầm của Nga gia tăng hoạt động, kể cả ở Đại Tây Dương. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, tàu ngầm Nga đang hoạt động rất mạnh trong tam giác Greenland - Iceland - Anh, mà đó là tuyến đường biển quan trọng để Mỹ có thể tăng cường lực lượng đến châu Âu.
      Đồng thời, theo giới chỉ huy tàu ngầm Mỹ, Nga đang tìm mọi cách không chỉ để tạo ra một "tuyên bố chính trị" mà còn để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.
      Lầu Năm Góc đang bị buộc phải nỗ lực tối đa để duy trì quyền thống trị dưới nước, theo CNN. Các tướng lĩnh Mỹ đặc biệt quan ngại về một thực tế rằng sau Chiến tranh Lạnh, năng lực chống ngầm của Mỹ và đồng minh không còn đủ mạnh.
      Mỹ lo ngại tàu ngầm tấn công lớp Yasen của Nga - ảnh 2
      Hiện Nga mới có 1 chiếc tàu ngầm lớp Yasen, được Hải quân Mỹ đánh giá là “đối thủ khó nhằn” Hải quân Nga

      Tàu ngầm tấn công hạt nhân Severodvinsk bắt đầu đóng từ năm 1993, nhưng do Nga gặp khó khăn tài chính nên đến cuối năm 2011 tàu mới chạy thử nghiệm, và chính thức hoạt động từ đầu năm 2014. Tàu có lượng giãn nước 13.800 tấn, dài 119 m, ngang rộng nhất 12 m, lặn sâu đến 600 m, trang thiết bị tự động hoá cao nên thuỷ thủ đoàn chỉ cần 32 sĩ quan và 58 thuỷ thủ. Tàu đạt tốc độ tối đa đến 40 knot (74 km/giờ) khi lặn, có thể di chuyển liên tục 100 ngày.
      Tàu lớp Yasen có 24 ống phóng tên lửa chống hạm, có thể phóng tên lửa diệt hạm loại P-800 Onyx (bắn xa 370 km), tên lửa hành trình tấn công đất liền loại Novator RK-55 Granat (có thể mang đầu đạn hạt nhân), tầm bắn đến 3.000 km. Tàu còn có thể phóng qua ống ngư lôi các tên lửa hành trình tấn công đất liền Kalibr (Klub) và tên lửa diệt hạm 3M54 Biryuza, tầm bắn xa 550 km; tên lửa diệt tàu ngầm 91R và các loại mìn biển. Hải quân Nga lên kế hoạch đến năm 2023 có 7 tàu ngầm lớp Yasen.
      Phạm Bá Thuỷ

      Chính sách "hướng Đông" mới của Nga




      Dân trí Nhiều năm qua, bất cứ khi nào Nga gặp khó khăn trong quan hệ với phương Tây, Moscow sẽ chuyển hướng bằng cách mở rộng quan hệ với các quốc gia thuộc khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Tuy nhiên, những diễn biến trong thời gian qua cho thấy chính sách "hướng Đông" này đang có sự điều chỉnh, Nga có thể sẽ mềm mỏng hơn trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Nhật, hay cứng rắn hơn trong vấn đề Triều Tiên.
       >> Chiến lược xoay trục sang châu Á của Nga thất bại vì Trung Quốc?
       >> Nga hoãn bán động cơ tên lửa cho Trung Quốc


      
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tại điện Kremlin, ngày 08/05/2015.(Ảnh minh họa: Reuters)
      Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tại điện Kremlin, ngày 08/05/2015.(Ảnh minh họa: Reuters)
      Trong những tuần qua, cuộc họp của Hội đồng Nga - NATO đã diễn ra không đạt được bước đột phá nào. Trước đó, đã xảy ra các vụ đánh chặn và tấn công giả định đầy mạo hiểm của máy bay chiến đấu Nga trên biển Baltic. Cùng với đó là những tuyên bố cứng rắn của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, người đã chỉ trích Lithuania là quốc gia "bài Nga" và cảnh báo Thụy Điển về khả năng gia nhập NATO. Tuy nhiên, cam kết của ông Lavrov về các biện pháp đối phó gồm cả "quân sự và kỹ thuật" đã tỏ ra không hiệu quả ở khu vực Bắc Âu. Trong chiều hướng khác, Ngoại trưởng Lavrov đã tìm kiếm được tiếng nói chung với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, qua đó chuẩn bị cho chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng Sáu tới của Tổng thống Putin. Ngoài ra, Ngoại trưởng Lavrov cũng để lại dấu ấn ngoại giao nhất định qua chuyến thăm Nga sắp tới của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
      Bộ Ngoại giao Nga đã đánh giá chuyến thăm Nga của Thủ tướng Abe như một chiến thắng trước sức ép từ Mỹ. Tuy nhiên, có lẽ cả Thủ tướng Abe và Tổng thống Putin đều có những kỳ vọng khác nhau trong cuộc hội đàm sắp tới tại thành phố Sochi. Giới chức Nhật Bản cho rằng nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của Nga sẽ buộc Tổng thống Putin đưa ra quan điểm mềm mỏng hơn liên quan đến vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước, có khả năng là một thỏa hiệp giữa hai bên. Còn tại Moscow, có những ý kiến cho rằng Nhật Bản đang quan ngại về quan hệ đối tác chiến lược ngày càng được đẩy mạnh giữa Nga và Trung Quốc nên Tokyo sẵn sàng đàm phán về vấn đề tranh chấp lãnh thổ và nới lỏng các lệnh trừng phạt hiện nay.
      Tuy nhiên, trên thực tế, giới kinh doanh Nhật Bản không nhận thấy môi trường đầu tư hấp dẫn tại Nga, kể cả lĩnh vực năng lượng, nên hầu hết các công ty Nhật Bản không gặp khó khăn trước những lệnh trừng phạt của chính phủ nước này nhằm vào Moscow. Điều mà Nhật Bản lo ngại thực sự chính là các vụ thử tên lửa trong thời gian qua của Triều Tiên.
      Thế nhưng, điều mà Nga có thể làm duy nhất vào lúc này là đưa ra những tuyên bố khẳng định không ủng hộ các vụ phóng thử tên lửa của Bình Nhưỡng, dù trên thực tế những vụ phóng đó có thể mang tới nguy cơ cho khu vực Vladivostok của Nga. Giới quan sát cho rằng Nga chưa thể có những động thái cụ thể hơn với Bình Nhưỡng, điều mà Nhật Bản mong muốn, trong thời gian tới.
      Còn trong cuộc họp với Ngoại trưởng Vương Nghị, Ngoại trưởng Lavrov đã tìm thấy điểm chung giữa hai nước. Đó là lên án kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc. Cả Nga và Trung Quốc đều coi kế hoạch này sẽ gây bất ổn cho an ninh khu vực hơn là các vụ thử của Triều Tiên. Phát biểu tại Hội nghị về phối hợp hành động và các biện pháp củng cố lòng tin ở châu Á (CICA) mới diễn ra ở Bắc Kinh, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm cho việc leo thang các vụ xung đột trên thế giới cũng như sự lan truyền của mối đe dọa khủng bố. Bài phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov đã được dư luận Trung Quốc đón nhận song quan điểm của Nga về sự gia tăng căng thẳng trong một thế giới "đa cực" và nguy cơ xảy ra xung đột giữa các "cực" chính đã vượt qua cấp độ mà Bắc Kinh có thể cảm thấy chấp nhận được. Lâu nay, Trung Quốc luôn nhấn mạnh rằng sự ổn định mới dựa trên sự "trỗi dậy hòa bình" của nước này và Bắc Kinh luôn tìm cách giảm thiểu hậu quả trong bất cứ sự đối đầu nào trong mối quan hệ kinh tế rất quan trọng với Mỹ.
      Các chuyên gia Nga cho rằng tư tưởng chống Mỹ sẽ khó có thể trở thành nền tảng tốt để từ đó phát triển quan hệ đối tác với Trung Quốc. Trên thực tế, mối quan hệ Nga - Trung có những vấn đề, không chỉ là việc thiếu đi một tiếng nói "cứng rắn" trước chính sách của các nước phương Tây.
      Tập đoàn năng lượng Gazprom luôn nhấn mạnh rằng thỏa thuận về khí đốt trị giá 400 tỷ USD vẫn đang được triển khai song nếu so với tỷ giá hiện nay, thỏa thuận này không chỉ rẻ hơn gấp ba lần mà còn không mang lại tác động tích cực. Hơn thế nữa, kế hoạch bù đắp cho những sụt giảm trong quan hệ song phương bằng cách mở rộng xuất khẩu vũ khí từ Nga sang Trung Quốc cũng vấp phải những khó khăn.
      Tới nay, hợp đồng bán các mẫu chiến đấu cơ hiện đại Su-35S và hệ thống phòng không S-400 vẫn chưa chốt được. Chưa kể, Bắc Kinh được cho là đã không tán thành những nỗ lực của Nga nhằm thuyết phục Ả rập Xê út và các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ khác ở Vùng Vịnh "đóng băng" sản lượng để nâng giá dầu. Và những nỗ lực của Nga bị coi là thất bại vì Iran không sẵn sàng giảm sản lượng khi Tehran muốn mở rộng kinh doanh trên thị trường xuất khẩu dầu mỏ. Có thể thấy Trung Quốc nhận thức rõ rằng các lợi ích của nước này ở Trung Đông "không cùng hướng" với lợi ích của Nga.
      Ngọc Anh
      Theo National Interest

      Bà Nguyễn Thị Kim Ngân: 'Chúng ta không cam chịu, không cúi đầu!'




      Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu như vậy tại cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri quận Ninh Kiều khi có ý kiến cử tri bày tỏ băn khoăn trước vấn để biên giới biển đảo, chủ quyền quốc gia.


      Ngày 4-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phối hợp với Ủy ban MTTQ quận Ninh Kiều tổ chức hội nghị gặp gỡ và tiếp xúc cử tri giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV với cử tri quận Ninh Kiều.
      Theo đó, có năm ứng cử viên gồm bà Nguyễn Thị Kim Ngân (Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội), Hòa Thượng Đào Như (Trưởng ban trị sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ), bà Đào Thị Tuyết Nhung (Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TP Cần Thơ), ông Nguyễn Thanh Phương (Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ) và ông Nguyễn Thanh Xuân (Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ).
      
Năm ứng cử viên ĐBQH khóa XIV tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều. Từ trái qua: Hòa thượng Đào Như, ông Nguyễn Thanh Phương, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Nguyễn Thanh Xuân và bà Đào Thị Tuyết Nhung. Ảnh: N.NAM
      Năm ứng cử viên ĐBQH khóa XIV tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều. Từ trái qua: Hòa thượng Đào Như, ông Nguyễn Thanh Phương, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Nguyễn Thanh Xuân và bà Đào Thị Tuyết Nhung. Ảnh: N.NAM
      Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đọc tiểu sử từng ứng cử viên và lần lượt từng ứng cử viên phát biểu về chương trình hành động của mình nếu trúng cử ĐBQH.
      Theo đó, các ứng cử viên đều khẳng định nếu trúng cử sẽ thực hiện đúng nhiệm vụ của ĐBQH theo luật định, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe và chuyển tải các ý kiến cử tri đến QH, góp phần xây dựng TP Cần Thơ trở thành một thành phố phát triển xanh, sạch đẹp và năng động…
      
Cử tri Nguyễn Phước Tấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.NAM
      Cử tri Nguyễn Phước Tấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.NAM
      Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, cử tri Nguyễn Phước Tấn (ngụ đường Trần Việt Châu, quận Ninh Kiều) bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên. Tuy nhiên, ông nhận xét trong chương trình hành động của năm vị thì chỉ có một người có nói lướt qua về tình hình an ninh Tổ quốc.
      “Tôi rất băn khoăn về vấn đề biên giới biển đảo Việt Nam bị xâm lấn, thậm chí họ còn đưa các vũ khí hiện đại tới các đảo chiếm đóng của chúng ta. Tất cả người dân Việt Nam yêu nước thì đều trăn trở về vấn đề này. Hy vọng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tìm mọi giải pháp để giải quyết vấn đề biên giới biển đảo, làm hết sức mình cho sự nghiệp bảo vệ vùng trời, vùng biển của Việt Nam”- ông Tấn gửi gắm.
      
Cử tri Trương Công Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.NAM
      Cử tri Trương Công Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.NAM
      Cử tri Trương Công Bình (Khu vực 1, phường An Hòa) bày tỏ băn khoăn về vấn đề nợ công mà theo như báo đài đưa tin thì mỗi công dân phải gánh trên 20 triệu đồng. Ông Bình hỏi Chủ tịch QH liệu rằng nợ này đến đời con, cháu, chắt của chúng ta có trả hết được không? Hay như vấn đề dự đoán thảm họa thiên tai của chúng ta còn quá kém. Đơn cử như vụ cá chết ở miền Trung vừa qua đến nay đã phát hiện được đúng một tháng mà vẫn chưa tìm ra nguyên nhân...
      
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định chủ quyền là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Ảnh: N.NAM
      Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định chủ quyền là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Ảnh: N.NAM
      Trả lời các ý kiến của cử tri, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết chưa bao giờ vấn đề chủ quyền đất nước, an ninh quốc gia, biển đảo lại thôi thúc trong lòng mỗi người dân Việt Nam như lúc này.
      Theo bà Ngân, đối với vấn đề ở biển Đông, chúng ta đang đấu tranh trên cả ba mặt là thực địa (đưa tàu chúng ta, dù tàu ta ít và nhỏ hơn, để đối chọi với tàu của họ vừa to, vừa nhiều, đồng thời kiên trì tuyên truyền đây là thềm lục địa, vùng biển, đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam), đấu tranh chính trị (trao đổi, giao thiệp với phía Trung Quốc bằng nhiều nhiều kênh mà không để xảy ra va chạm) và đấu tranh ngoại giao (gửi thư, gặp gỡ các nước ủng hộ Việt Nam trong vấn đề biển Đông).
      “Ba giải pháp này chúng ta làm cùng một lúc. Những biện pháp của Việt Nam đều là biện pháp hòa bình, tránh xung đột nổ súng vì nổ súng là sẽ có chiến tranh. Việt Nam đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh rồi... Dù Trung Quốc đã rút giàn khoan nhưng sự đấu tranh đó của chúng ta vẫn chưa chấm dứt. Nghị quyết của Đảng cũng đã nêu vấn đề phải kiên trì, kiên quyết bảo vệ từng tấc đất chủ quyền biển đảo quê hương…" - bà Ngân cho biết.
      Nữ chủ tịch QH cũng chia sẻ: "Tranh chấp giữa hai nhà với nhau nếu không ưa nhau thì có thể bán nhà đi chỗ khác ở được. Còn đây là quốc gia. Đất nước này là của chúng ta, chúng ta không đi đâu được, đời đời kiếp kiếp phải sống chung với “người hàng xóm” như vậy. Đất nước này là của chúng ta và chúng ta phải ở đây. Chúng ta phải chấp nhận ba anh láng giềng dù họ có đối xử tốt hay không. Nhân dân chúng ta không thể để chiến tranh từ đời này sang đời khác. Nhưng nếu ai đánh mình thì mình phải đánh lại, không cam chịu, không cúi đầu… Chủ quyền là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Việt Nam muốn hòa bình để phát triển đất nước”.
      Về vấn đề nợ công, bà Ngân cho rằng nợ công chưa vượt quá ngưỡng an toàn cho phép, chỉ có nợ nước ngoài vượt 0,3%. Việc vay nợ nước ngoài của Việt Nam là nhằm đầu tư phát triển chứ không phải vì mục đích tiêu xài.
      Mong chủ tịch QH nhắc đại biểu đừng ngủ gật
      Một vấn đề “tế nhị” được cử tri Trương Công Bình nêu ra là đề nghị Chủ tịch QH nhắc các đại biểu đừng nói chuyện riêng và đừng ngủ gật tại kỳ họp. Vì hình ảnh đó không đẹp lắm trước cử tri đang theo dõi qua truyền hình trực tiếp.
      Trả lời cử tri, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng có hiện tượng này và xin ghi nhận ý kiến cử tri để chấn chỉnh. Tuy nhiên, bà Ngân cũng mong cử tri thông cảm vì ĐBQH ra kỳ họp phải họp tám tiếng/ngày mà ngồi cả tháng hoặc hơn, tài liệu nếu in ra giấy thì chất đống từ 1 m trở lên nên rất áp lực, mệt mỏi…

      'Không biết bao lâu nữa dân mình chết hết?'
      Cử tri Trần Thị Hến (Khu vực 4, phường An Hòa) tỏ ra băn khoăn trước vấn nạn về vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay. Bà cho rằng các ứng cử viên nếu trúng ĐBQH ngoài những mục tiêu đưa ra trong chương trình hành động thì cần quan tâm tới sức khỏe cộng đồng.
      “Tôi nghe báo đài đưa tin một năm Việt Nam bổ sung khoảng 150.000 người bị mắc các loại bệnh ung thư thì không biết bao lâu nữa dân mình chết hết (?!) Giờ ăn cái gì, uống cái gì cũng thấy sợ. Tôi đã sáu mươi mấy tuổi mà nghe tới vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tôi cũng còn sợ chết” - bà Hến góp ý.
      Theo Nhẫn Nam
      Pháp luật TPHCM

      Hàng trăm người Myanmar biểu tình phản đối Trung Quốc khai thác mỏ đồng

      Hàng trăm dân làng Myanmar biểu tình để phản đối việc công ty do Trung Quốc hậu thuẫn nối lại hoạt động khai thác mỏ đồng.
      Cảnh sát lập rào chắn hôm 4/5 ở Myanmar. Ảnh:
      Cảnh sát lập rào chắn hôm 4/5 ở Myanmar. Ảnh: MyanmarTimes
      Theo Reuters, cuộc biểu tình bắt đầu bùng phát từ 4/5, khi một số người phá hàng rào cảnh sát bảo vệ hầm mỏ. Hầm do Myanmar Wanbao, đơn vị của một nhà sản xuất vũ khí Trung Quốc, điều hành. 
      Myanmar Wanbao điều hành mỏ Letpadaung trong liên doanh với công ty Myanmar Economic Holdings Ltd., do quân đội Myanmar kiểm soát. Dân làng cho rằng đất của họ bị tịch thu trái phép để mở rộng quy mô hầm mỏ. 
      Các cuộc biểu tình quy mô lớn xảy ra năm 2012 và 2013, trong đó cảnh sát chống bạo động đột kích trại biểu tình, làm hơn 100 người bị thương. Lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi sau đó dẫn đầu cuộc điều tra, yêu cầu bồi thường cho dân và giảm thiểu thiệt hại môi trường. 
      Bà Suu Kyi dẫn đầu đảng của bà giành thắng lợi trong cuộc bầu cử năm ngoái và hiện giám sát chính phủ. "Người Trung Quốc chưa làm điều gì để thực hiện nghĩa vụ được đề cập trong báo cáo của bà Aung San Suu Kyi", Ma Mar Cho, một trong những lãnh đạo biểu tình, nói. 
      Phát ngôn viên của văn phòng bà Suu Kyi cho biết chính phủ đang theo dõi tình hình và phản ứng của công ty với khuyến nghị điều tra trước đó. "Chúng tôi đang kiểm tra xem công ty đã thực hiện yêu cầu của uỷ ban với các bộ như thế nào", Zaw Htay, phát ngôn viên Văn phòng Uỷ viên Quốc vụ, cơ quan do bà Suu Kyi điều hành, nói. 
      Hoạt động tại khu mỏ nằm cách thành phố Mandalay khoảng 100 km về phía tây đã bị đình chỉ sau các cuộc biểu tình năm 2012 - 2013. Công ty gần đây đang cố cho thấy họ có thể giảm thiểu tác động của việc khai mỏ và cải thiện sinh kế. 
      Các cuộc biểu tình có thể làm căng thẳng mối quan hệ giữa đảng của bà Suu Kyi và quân đội, vốn vẫn giữ vai trò chính trị lớn khi kiểm soát ba bộ quan trọng. Trung Quốc nhiều khả năng cũng sẽ theo dõi cách giải quyết của chính phủ mới với những cuộc biểu tình. 
      Trọng Giáp

      Quan hệ Việt-Mỹ là bài học cho thế giới: Dự báo sáng




      Dù không đưa ra tuyên bố hợp tác chiến lược toàn diện nhưng quan hệ Việt – Mỹ đã bước sang một tầm cao mới - LS Hoàng Việt.
       >> Đại sứ Phạm Quang Vinh: "Quan hệ Việt-Mỹ đang vượt trên kỳ vọng"
       >> Quan hệ Việt-Mỹ vẫn sẽ phát triển mạnh mẽ nếu TPP thất bại

      PV:- Thưa ông, chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Obama tới Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tổng kết lại mối quan hệ Việt Nam - Mỹ và cho rằng: ''Mỹ và Việt Nam một lần nữa đã chứng tỏ rằng những quốc gia từng thù hận có thể trở thành đối tác, thậm chí trong thế giới phức tạp mà chúng ta đang chứng kiến hôm nay... Đây cũng là một bài học đầy ý nghĩa và đúng lúc cho cả thế giới''. Ông bình luận thế nào về phát biểu trên?
      LS Hoàng Việt: Như chúng ta đã biết, giữa Việt Nam và Mỹ đã có một quá khứ rất đau buồn. Trực tiếp hơn nữa là cuộc chiến tranh kéo dài gây nhức nhối không chỉ với người dân Việt Nam mà cho cả người dân và chính phủ Hoa Kỳ.
      
Đại sứ Phạm Quang Vinh phát biểu tại hội thảo tối 28/4 - Ảnh: ĐSQVN
      Đại sứ Phạm Quang Vinh phát biểu tại hội thảo tối 28/4 - Ảnh: ĐSQVN
      Trong quá khứ như vậy nhưng với mong muốn sự hợp tác giữa hai dân tộc Việt – Mỹ cũng như tâm lý muốn khép lại quá khứ đau buồn để hướng tới mối quan hệ hợp tác, phát triển. Dù còn rất nhiều lực cản, tuy nhiên, tới hôm nay Việt – Mỹ đã từng bước xây dựng được những tình cảm tốt đẹp cũng như những thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế, xã hội.
      Như chúng ta đã biết, năm ngoái TBT Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên được mời sang thăm và được Tổng thống Obama tiếp đón trọng thị tại Mỹ. Điều này cho thấy, chỉ cần có thiện chí để hợp tác, phát triển hòa bình thì tất cả hận thù đều có thể vượt được qua để tiến tới một mối quan hệ mới tốt đẹp hơn.
      PV:- Theo ông, bài học quan hệ Việt Nam - Mỹ có ý nghĩa như thế nào trong thế giới ngày hôm nay?
      LS Hoàng Việt: Ai cũng biết, vào thời điểm đó, cuộc chiến tranh Việt – Mỹ mà phía Việt Nam gọi đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ, còn trên thế giới và đặc biệt là Mỹ gọi đó là cuộc chiến tranh Việt Nam. Cuộc chiến được dư luận trong nước và thế giới nhắc đến như một sự kiện gây nhức nhối, thậm chí nó được ví như bóng ma ám ảnh mối quan hệ Việt – Mỹ trong suốt mấy chục năm qua.
      Thế nhưng, trong bối cảnh thế giới đang có rất nhiều biến động, cùng với những mối quan hệ phát triển, hợp tác thì vẫn có những mối quan hệ đối đầu giữa các nước trong khu vực. Điều này cho thấy mong muốn có một thế giới hòa bình, hợp tác đó vẫn chỉ là mong muốn mà trong thực tế vẫn có những xung đột với từng mức độ khác nhau.
      Trong bối cảnh đó, ông Kerry lấy mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ theo tôi là để nhắc nhở rằng dù Việt – Mỹ đã từng có quá khứ rất đau buồn, hai bên thậm chí còn có thời gian là cựu thù của nhau, không nhìn nhau, chỉ chiến đấu với nhau nhưng đến hôm nay, Việt – Mỹ đã ngồi lại được với nhau, cùng bắt tay, hợp tác với nhau và trở thành những người bạn thân nồng ấm. Đó là điều kỳ diệu.
      Thông qua câu chuyện này, ông Kerry cũng muốn cho cả thế giới thấy một điều rằng: Cái thế giới muốn là hướng tới một mối quan hệ hợp tác, hòa bình và phát triển. Và nếu tất cả các quốc gia đều có quyết tâm sẽ làm được. Tôi cho rằng, ông Kerry muốn nhắn nhủ tới cả thế giới điều đó.
      Vì ai cũng biết, các quốc gia trên thế giới ngay tại khu vực Châu Á cũng vậy, vấn đề Triều Tiên, tình hình Biển Đông vẫn luôn tiềm ẩn rất nhiều xung đột.
      Lời nhắn nhủ cũng đúng với cả bối cảnh của Việt Nam và Trung Quốc hiện nay. Rõ ràng, trong mối quan hệ giữa Việt – Trung đang tiềm ẩn nhiều vấn đề, trong đó nguy cơ lớn nhất là vấn đề Biển Đông. Do quan điểm giữa hai bên khác xa nhau quá nhiều, hai bên cũng đã đi và làm việc rất nhiều lần đề đàm phán, phân định về cửa Vịnh Bắc Bộ nhưng chưa đi đến kết quả.
      Cùng với các hành động bồi lấp những thực thể trên Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam; xây dựng căn cứ quân sự có đường băng, có máy bay cất cánh và hạ cánh. Thậm chí gần đây Trung Quốc còn cho thử tên lửa chạy ra khu vực này, cũng như Trung Quốc đã có các dự án phát triển năng lượng hạt nhân trên các cấu trúc địa lý mà Trung Quốc bồi lấp tại Hoàng Sa và Trường Sa. Tất cả, cùng với những hành động gây hấn trong quá khứ của Trung Quốc kéo dài suốt thời gian vừa qua khiến chúng ta rất lo lắng về tình hình Biển Đông.
      Rõ ràng các nhà nghiên cứu trên thế giới cũng đã bày tỏ tình hình Biển Đông chính là một trong những nguy cơ nguy hiểm. Thậm chí còn có nhà nghiên cứu nhận định rằng, nếu có xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba thì Biển Đông chính là nơi bắt đầu.
      PV:- Quả thật, sau 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, mối quan hệ hai nước được phát triển trong tất cả các lĩnh vực, trong đó, có nhiều mối liên kết mang tính định hình trật tự thế giới như TPP. Theo ông, bước chuyển từ đối tác tốt sang bạn bè tốt trong quan hệ Việt - Mỹ có sớm xảy ra hay không và vì sao?

      LS Hoàng Việt: Sự phát triển trong mối quan hệ Việt – Mỹ hiện nay đang được đánh dấu bằng những chuyến thăm của các cấp lãnh đạo cao cấp nhất giữa hai quốc gia và sắp tới đây là chuyến thăm của Tổng thống Obama.
      Tôi được biết, chuyến thăm của Tổng thống Obama tới Việt Nam có thể ông sẽ mang theo một món quà có ý nghĩa rất quan trọng. Món quà đó thể hiện bằng hai đề nghị từ phía Việt Nam đó là: Công nhận VN là nền kinh tế thị trường và gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam.
      Điều này cho thấy, trong thực tế Việt Nam – Hoa Kỳ đã trở thành bạn bè tốt mà không cần phải tuyên bố.
      PV:- Trong vấn đề biển Đông, chính Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cho biết, các hành động bành trướng của Trung Quốc trên biển Đông đã kéo gần quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Mỹ cũng đang ngày càng có hành động quyết liệt hơn nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải ở khu vực này. Ông đánh giá thế nào về sự tham gia tích cực của Mỹ vào vấn đề biển Đông?
      LS Hoàng Việt: Để trả lời được câu hỏi này, trước hết phải thừa nhận rằng vị trí của Việt Nam là rất quan trọng trên Biển Đông. Mặc dù Mỹ không liên quan trực tiếp và có vị trí địa lý cách rất xa Việt Nam, nhưng Mỹ là một siêu cường biển và nếu không có một siêu cường như Mỹ thì thế giới khó lòng ngăn chặn được những tham vọng cũng như những hành động hung hăng, ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông.
      Vấn đề tiếp nữa là giữa Mỹ và Việt Nam đều có một điểm chung: Nếu giữ được Biển Đông trong hòa bình, ổn định thì cả hai nước đều có lợi. Đó là những lý do khiến Mỹ - Việt hợp tác với nhau chặt chẽ hơn.
      Tất nhiên, chính sách của Việt Nam là không ủng hộ bất kỳ quốc gia nào trong các yêu sách phi lý về chủ quyền, tuy nhiên Việt Nam luôn mong muốn duy trì tự do hàng hải, tự do thương mại theo luật pháp quốc tế.
      PV:- Việt Nam được hưởng lợi thế nào nếu càng ngày có càng nhiều tiếng nói chính nghĩa phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc ở khu vực này?
      LS Hoàng Việt: Rõ ràng chúng ta đã biết, trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam kéo dài suốt thời kỳ mấy nghìn năm lịch sử thì Việt Nam đều là quốc gia nhỏ, những quốc gia đến vây đánh Việt Nam đều là những quốc gia lớn, thậm chí cả cường quốc. Vậy thì làm sao Việt Nam có thể chiến thắng được?
      Tôi nhớ lại bài Đại cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi có câu: “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn. Lấy chí nhân để thay cường bạo”, như vậy, rõ ràng trong thời đại hiện nay nếu chỉ dùng sức mạnh chưa chắc đã khuất phục được tất cả mà quan trọng phải là sức mạnh của chính nghĩa. Vì thế, nếu Việt Nam được sự ủng hộ của thế giới thì rõ ràng đó là sức mạnh của chính nghĩa và sẽ có tác động rất lớn tới vấn đề Biển Đông.
      Nếu tất cả các quốc gia, các nước trên thế giới đều đồng lòng lên tiếng, tôi tin, Trung Quốc sẽ phải xuống thang về vấn đề Biển Đông. Đó là vai trò của ngoại giao.
      PV:- Sau chuyến thăm của Tổng thống Obama, theo ông dự đoán, liệu mối quan hệ Việt - Mỹ có nâng lên một tầm cao mới hay không? Xin ông phân tích cụ thể.
      LS Hoàng Việt: Tôi cho rằng, nếu Tổng thống Obama sẽ mang hai món quà như truyền thông quốc tế đã đưa tin thì rõ ràng hai vấn đề trở ngại lớn nhất giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã được tháo gỡ. Như vậy, thì dù không có liên minh, hiệp ước nào giữa hai nước, nhưng sức nặng trong quan hệ Việt – Mỹ cũng không thua kém bất kỳ một nước nào, kể cả đối với Mỹ cũng như đối với Việt Nam.
      PV:- Xin cảm ơn ông!
      Theo Lan Vũ
      Đất Việt

      Thần tượng Bolero: "Gà chiến" của Cẩm Ly vượt mặt học trò Đan Trường

      T.H/ Ảnh: BTCCập nhật 06:27 ngày 06/05/2016

      Thí sinh Cao Công Nghĩa (Ảnh: BTC)

      VTV.vn - Kết thúc liveshow 6 Thần tượng Bolero, Cao Công Nghĩa đã bất ngờ vượt qua Trung Quang về lượt bình chọn của khán giả.

      Tối 5/5, liveshow 6 chương trình Thần tượng Bolero diễn ra với chủ đề "Đêm trữ tình sang trọng". 6 thí sinh còn lại tranh tài trong đêm thi này đến từ 3 đội Cẩm Ly, Quang Linh và Đan Trường. Sau khi thí sinh Minh Thảo ra về ở tuần trước, huấn luyện viên Quang Dũng không còn học trò nào tiếp tục tham gia thi đấu.
      Là thí sinh luôn dẫn đầu về lượt bình chọn trong những đêm thi trước, song tới tuần này, Trung Quang đã để vuột mất ngôi đầu vào tay Cao Công Nghĩa (đội HLV Cẩm Ly). Thể hiện ca khúc Rồi mai tôi đưa em, thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình tiếp tục khoe giọng hát hay, cách xử lý kỹ thuật thanh nhạc tốt. Tuy nhiên, phong thái trình diễn của Trung Quang bị HLV Quang Dũng đánh giá là cứng và thiếu tự nhiên.
      Trong khi đó, với màn trình diễn nhạc phẩm Khóc thầm, Cao Công Nghĩa đã mang tới cảm xúc cho nhiều khán giả có mặt tại khán phòng. Giọng hát của cô được các HLV ví như “chiếc áo thẳng không vết nhăn”, được trau chuốt kỹ lưỡng và không bị lỗi chênh phô. Điều đó cũng lý giải phần nào nguyên nhân tiết mục của hotgirl đến từ Gia Lai đã nhận được nhiều bình chọn nhất liveshow 6.
      Khép lại liveshow 6, cuộc đấu của Thần tượng Bolero chỉ còn lại 5 thí sinh là Võ Đình Phước, Đình Nguyên, Cao Công Nghĩa, Trung Quang và Phương Anh. Dù thể hiện rất tốt nhưng thí sinh Yên Nhiên (đội Đan Trường ) đã phải ra về. Như vậy, đội Đan Trường chỉ còn thành viên cuối cùng là Trung Quang tham gia đêm thi bán kết sắp tới.
      Cùng nhìn lại diễn biến đêm liveshow 6 Thần tượng Bolero qua chùm ảnh dưới đây:
      
Mở màn chương trình, thí sinh Yên Nhiên của đội Đan Trường đã mang không khí xuân ngập tràn qua liên khúc Xuân và tuổi trẻ - Ly rượu mừng.
      Mở màn chương trình, thí sinh Yên Nhiên của đội Đan Trường đã mang không khí xuân ngập tràn qua liên khúc "Xuân và tuổi trẻ - Ly rượu mừng".
      Tiếp đến, Võ Đình Phước của đội Quang Linh với vẻ lãng tử phong trần thể hiện ca khúc Thuở ấy có em. Tiết mục của anh còn có sự hỗ trợ của nhạc sĩ Saxophone Thiên Thành.
      Tiếp đến, Võ Đình Phước của đội Quang Linh với vẻ lãng tử phong trần thể hiện ca khúc "Thuở ấy có em". Tiết mục của anh còn có sự hỗ trợ của nhạc sĩ Saxophone Thiên Thành.
      Tạ Đình Nguyên của đội Cẩm Ly khoe giọng hát được ví như bản sao Đan Lê qua nhạc phẩm Lá thư đô thị. Cẩm Ly nhận xét đây là phần trình diễn nhiều cảm xúc và thành công nhất của Đình Nguyên từ trước đến nay.
      Tạ Đình Nguyên của đội Cẩm Ly khoe giọng hát được ví như "bản sao Đan Lê" qua nhạc phẩm "Lá thư đô thị". Cẩm Ly nhận xét đây là phần trình diễn nhiều cảm xúc và thành công nhất của Đình Nguyên từ trước đến nay.
      Thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình - Ngô Trung Quang - tiếp tục khoe giọng với bài hát Rồi mai tôi đưa em.
      Thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình - Ngô Trung Quang - tiếp tục khoe giọng với bài hát "Rồi mai tôi đưa em".
      Tiết mục thứ 5 là phần biểu diễn của cô nàng Phương Anh với chất giọng mê hoặc người nghe theo đánh giá của giám khảo Đan Trường. Cô đã khoe cách xử lý tinh tế với Tình lỡ.
      Tiết mục thứ 5 là phần biểu diễn của cô nàng Phương Anh với chất giọng "mê hoặc người nghe" theo đánh giá của giám khảo Đan Trường. Cô đã khoe cách xử lý tinh tế với "Tình lỡ".
      Cao Công Nghĩa khép lại đêm thi với ca khúc Khóc thầm da diết và nồng nàn.
      Cao Công Nghĩa khép lại đêm thi với ca khúc "Khóc thầm" da diết và nồng nàn.

      Nhật Bản thúc đẩy vai trò trong ASEAN, thách thức Trung Quốc

      Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida trong cuộc họp báo sau khi gặp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tại Hà Nội ngày 6/5/2016.
      Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida trong cuộc họp báo sau khi gặp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tại Hà Nội ngày 6/5/2016.
      Tàu sân bay trực thăng Ise của Nhật Bản đã cập cảng tại Vịnh Subic hôm 26/4,gần khu vực Biển Đông nhiều tranh chấp
        Nhật Bản, nước lâu nay ủng hộ phát triển kinh tế ở Đông Nam Á, đang đẩy mạnh việc can dự ở khu vực vào lúc Trung Quốc đã gia tăng hiện diện trong Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm 10 thành viên.
        Tokyo cũng đang tăng cường vai trò của mình trong các cuộc tranh luận về an ninh ở Đông Nam Á, đặc biệt là Biển Đông, nơi Tokyo cho rằng các tranh chấp cần phải được giải quyết bằng pháp quyền và không sử dụng vũ lực.
        Đầu tuần này, Nhật Bản đã công bố một chương trình trị giá 6,8 tỷ đôla kéo dài 3 năm để tăng cường cơ sở hạ tầng khu vực trên toàn tiểu vùng Mekong, bao gồm một số địa điểm ở Việt Nam, Lào và Thái Lan.
        Phát biểu tại một trường đại học ở Bangkok, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết Sáng kiến Kết nối Nhật Bản-Mekong nhằm "tạo khuôn khổ" hỗ trợ những nỗ lực cải thiện cơ sở hạ tầng như các cây cầu và các mạng lưới đường sắt, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ cho khu vực sông Mekong.
        Những nỗ lực trong khu vực
        Nhật Bản đưa ra chương trình mới nhất này dành cho khu vực sông Mekong tiếp sau một gói viện trợ chính thức ODA hồi năm 2013, theo đó cung cấp 2 nghìn tỷ Yen cho các nước ASEAN trong 5  năm. Nhật Bản cũng hậu thuẫn công cuộc hội nhập khu vực ASEAN với một quỹ trị giá 100 triệu đôla.
        Nhà khoa học chính trị Thái Lan Thitinan Pongsudhirak nói các chương trình viện trợ phát triển và hỗ trợ ngoại giao lâu năm của Nhật Bản đang chịu áp lực ngày càng lớn do ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực đang ngày càng tăng.
        Ông Thitinan nói:
        "Chuyến thăm của Ngoại trưởng Kishida được sắp xếp để khẳng định và giành lại lãnh địa đã mất, để nói rằng Nhật Bản vẫn hiện diện ở đây, rằng Nhật muốn quay trở lại đây, nước này sẽ không để mất đầu tư dài hạn của mình vào các dự án khác nhau trong những năm qua ở phần Đông Nam Á lục địa".
        Hồi tháng 3, Trung Quốc đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh hợp tác Lan Thương-Mekong ở tỉnh Hải Nam, được các nhà phân tích coi là nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh nhằm gia tăng quan hệ với các nước ở Tiểu vùng Mekong Mở rộng, đặc biệt là Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam - thông qua chi tiêu cho cơ sở hạ tầng.
        Hỗ trợ cơ sở hạ tầng
        Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), với hỗ trợ lâu năm của Nhật Bản, đã đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng trong khu vực.
        Nhật Bản, cũng như Mỹ và Canada, đã không tham gia Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc hậu thuẫn.
        Đại diện các quốc gia thành viên Ngân hàng Cơ sở Hạ tầng châu Á hoan nghênh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông lên phát biểu trong lễ khai trương ngân hàng tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 16/1/2016.
        Đại diện các quốc gia thành viên Ngân hàng Cơ sở Hạ tầng châu Á hoan nghênh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông lên phát biểu trong lễ khai trương ngân hàng tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 16/1/2016.
        Nhà khoa học chính trị Thitinan cho rằng Trung Quốc muốn làm nổi bật vai trò của mình trong việc phát triển khu vực thông qua chương trình hợp tác Lan Thương-Mekong.
        "[Trung Quốc] sẽ là người duy nhất cầm trịch ở vùng Đông Nam Á lục địa, ngoài Tiểu vùng Mekong Mở rộng (GMS), không quan tâm đến Ủy ban Sông Mekong [liên chính phủ]. Vì vậy, Trung Quốc sẽ không chơi theo luật trừ khi chính họ lập ra luật. Vì vậy, các luật chơi đó phải là luật của Trung Quốc và chương trình Hợp tác Lan Thương-Mekong sẽ là phương tiện đó, nền tảng đó".
        Ông Thitinan nói thêm:
        "Nhật Bản đang đánh giá lại vai trò của mình. Giờ đây họ có khả năng tài chính với một số gói tài chính mới dành cho phát triển và các nước ở Đông Nam Á lục địa rất quan trọng đối với Nhật Bản".
        Ông nói đối với các nước trong khu vực, vai trò nổi bật hơn của Nhật Bản mang lại một đối trọng để họ tránh rơi vào cảnh phải "chịu ơn và lệ thuộc vào những ý tưởng ngẫu hứng cũng như lợi ích về ngân sách của Trung Quốc".
        Vấn đề khu vực
        Trong bài phát biểu hồi đầu tuần, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kishida cũng bàn đến các vấn đề an ninh khu vực rộng lớn hơn, đặc biệt là về các vùng ngày càng nhiều tranh chấp ở Biển Đông.
        Nhật Bản tham gia tập trận cùng với Mỹ trên Biển Đông.
        Nhật Bản tham gia tập trận cùng với Mỹ trên Biển Đông.
        Trong bài phát biểu một trường đại học ở Bangkok, ông Kishida nói "hòa bình và ổn định" là một điều kiện tiên quyết đối với thịnh vượng kinh tế, bao gồm nguyên tắc cơ bản là "pháp quyền", được thể hiện rõ qua "an ninh hàng hải".
        Ông Kishida kêu gọi lập ra một bộ quy tắc ứng xử, với mục đích giải quyết tranh chấp trên Biển Đông.
        Nhật Bản đã tăng cường hỗ trợ hàng hải cho cả Việt Nam lẫn Philippines trong các bước được coi là "sự xoay trục về hàng hải" của Nhật Bản về phía Đông Nam Á.
        Việt Nam và Philippines, cùng với Malaysia và Indonesia, có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông tranh chấp với Bắc Kinh. Trong khi đó, Trung Quốc đòi chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển.
        Nhưng ông Carl Thayer, chuyên gia phân tích quốc phòng tại Đại học New South Wales của Australia, nói Trung Quốc sẽ cố gắng loại trừ các bên ngoài cuộc ra khỏi các cuộc đàm phán về quản lý an ninh khu vực.
        Ông Thayer nói Nhật Bản phải hành động để tránh bị cô lập.
        "Trung Quốc đang cảm thấy có một số kháng cự, nhất là những kháng cự do Nhật Bản dẫn dắt, mà Nhật lại đang cố giúp các nước trong khu vực trở nên cứng rắn hơn. Nhưng nếu không có hành động quyết đoán của Mỹ, chỉ mình Nhật Bản thì không đủ mạnh để tiếp tục làm điều đó. Mấu chốt là có vẻ Trung Quốc đang có lợi thế nếu có phần chắc là không ai chịu hành động".

        Biển Hà Tĩnh có màu khác thường: Không phải lần đầu

        Thứ Sáu, ngày 06/05/2016 20:26 PM (GMT+7)
        Vệt nước đỏ mới phát hiện nằm xa bờ, diện tích rộng hơn những lần trước đó.
        Biển Hà Tĩnh có màu khác thường: Không phải lần đầu - 1
        Nước biển có màu khác thường ở xã Kỳ Xuân, Kỳ Anh Hà Tĩnh ngày 6.5 (Ảnh: Pháp luật TPHCM)
        Sáng 6.5, trong lúc đánh bắt cá, ngư dân xã Kỳ Xuân (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phát hiện dải nước biển màu đỏ đậm kéo dài, cách bờ biển khoảng 1,5km.
        Tối cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh cho biết, đây không phải lần đầu phát hiện dải nước màu khác thường ở huyện Kỳ Anh.
        “Ngày 6.4, chúng tôi nhận được tin báo xuất hiện dải nước có màu lạ ở ven biển xã Kỳ Lợi. Khi đoàn kiểm tra tới nơi thì vệt nước đã không còn. Ngày 26.4, cũng tại xã Kỳ Lợi có hiện tượng nước biển gần lồng bè của ngư dân có màu khác thường. Chúng tôi đã lấy mẫu kiểm tra, báo cáo lên Bộ Tài nguyên và Môi trường. Lần này, các nhà khoa học của Sở và Bộ cùng lấy mẫu phân tích ở cả 3 tầng: mặt, giữa, đáy, kết quả sẽ chính xác, toàn diện hơn”, ông Đinh nói.
        Được biết, khu vực biển Kỳ Lợi nằm sát Vũng Áng và cách xã Kỳ Xuân khoảng hơn 20km về phía Bắc.
        Từ đầu tháng 4, cá nuôi gần khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị chết, hiện tượng dần lan theo hướng Bắc - Nam đến Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế). Thống kê có khoảng 70 tấn cá biển tự nhiên chết tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.
        Ngày 27.4, trong cuộc họp báo cung cấp về nguyên nhân cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung, Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra 2 nguyên nhân sơ bộ là do tác động của các độc tố hóa học thải ra từ hoạt động của con người trên đất liền và trên biển. Thứ hai, là do hiện tượng dị thường tự nhiên kết hợp với tác động của con người tạo nên hiện tượng tảo nở hoa mà trên thế giới gọi là thủy triều đỏ.
        Nhiều ngày qua, đoàn chuyên gia nước ngoài gồm các nhà khoa học đến từ các nước Mỹ, Đức, Nhật Bản, Israel đã cùng một số nhà khoa học Việt Nam vào miền Trung để đánh giá độc lập xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt. Các chuyên gia sẽ đánh giá độc lập với kết quả của các đoàn kiểm tra.
        Truy tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Miền Trung - Đọc Tin Việt Nam mới nhất miễn phí Online. Cập nhật tin tức thế giới hôm nay. Tin tức 24h trong ngày Nóng Nhất cập nhật liên tục .
        Theo Tất Định (Dân Việt)

        Nhắn tin cho gia đình rồi nhảy cầu tự vẫn

        Trước khi nhảy xuống sông, nam thanh niên có nhắn tin qua điện thoại báo cho người thân trong gia đình biết mình đi tự tử. Người nhà lập tức tìm đến hiện trường...

        Nhắn tin cho gia đình rồi nhảy cầu tự vẫn - ảnh 1Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân.
        Vụ việc kể trên xảy ra vào khoảng 11h30 hôm nay tại cầu Hóa An (TP Biên Hòa, Đồng Nai). Vào thời điểm đó, nhiều người đi đường nhìn thấy một nam thanh niên đi bộ lên cầu Hóa An. Đến giữa cầu, thanh niên này bỏ lại đôi dép, nón trên thành cầu rồi nhảy xuống sông.
        Tại hiện trường vẫn còn lại đôi dép và chiếc mũ để ngay ngắn trên thành cầu.
        Theo thông tin ban đầu, nạn nhân (chưa rõ tên) khoảng 31 tuổi, ngụ tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Trước khi nhảy cầu, nam thanh niên có nhắn tin qua điện thoại báo cho người thân trong gia đình biết mình đi tự tử. Người nhà lập tức tìm đến hiện trường nhưng không kịp ngăn cản.
        Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm. Tới chiều cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC Đồng Nai vẫn tiếp tục sử dụng ca nô quần thảo trên mặt sông để tìm kiếm nam thanh niên tự tử.
        Theo Dân Trí

        Khởi công Dự án LG Display Việt Nam Hải Phòng trị giá 1,5 tỷ USD

        Quang Vũ-Minh Thu (TTXVN/Vietnam+) Bản in

        Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại Lễ khởi công. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

        Chiều 6/5, tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ khởi công Dự án LG Display Việt Nam Hải Phòng. Thủ tướng đánh giá đây là dự án quan trọng với Hải Phòng và Việt Nam.

        Dự án LG Display có số vốn 1,5 tỷ USD, thuộc nhóm dự án đầu tư quy mô nhất Hải Phòng từ trước đến nay, do Tập đoàn LG Displays (Hàn Quốc) đầu tư.

        Dự án là chuỗi dây truyền sản xuất và gia công các sản phẩm màn hình công nghệ cao (gọi tắt là màn hình OLED); xây dựng trên diện tích hơn 40ha tại khu đất thuộc giai đoạn 2 của Khu công nghiệp Tràng Duệ.

        Lãnh đạo Tập đoàn LG Display cho biết sau khi đi vào hoạt động, nhà máy có thể đủ khả năng chiếm lĩnh thị trường Đông Nam Á và Trung Quốc.

        Theo lãnh đạo thành phố Hải Phòng, đây là dự án có ý nghĩa lớn với sự phát triển của thành phố, thu hút hàng ngàn việc làm và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư của Hải Phòng.

        Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và Tập đoàn LG Display trong việc chủ động phối hợp, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư trong một thời gian ngắn để khởi công dự án quan trọng này.

        Thủ tướng cũng đánh giá cao Tập đoàn LG Display lựa chọn Hải Phòng là nơi triển khai dự án; cho rằng với số vốn đầu tư lớn, đây là một trong những dự án hàng đầu trên địa bàn Hải Phòng sản xuất ra sản phẩm công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn, có sức cạnh tranh quốc tế và thân thiện với môi trường.

        Thủ tướng nhấn mạnh dự án này cùng các dự án khác của Tập đoàn LG sẽ tạo ra tổ hợp công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin lớn tại Việt Nam.

        Thủ tướng khẳng định, với chủ trương tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực làm tốt vai trò kiến tạo phát triển, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

        Để đảm bảo cho thành công của dự án, Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành Trung ương phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo đúng quy định pháp luật, đúng tiến độ, có chất lượng, an toàn và đạt hiệu quả cao.

        Thủ tướng cũng yêu cầu thành phố Hải Phòng tạo điều kiện thuận lợi, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật để triển khai dự án.

        Đối với Tập đoàn LG và các nhà đầu tư Hàn Quốc, Thủ tướng đề nghị tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ, chất lượng; tiếp tục nghiên cứu đầu tư mở rộng và phát triển nhiều dự án mới, giúp quảng bá và vận động thêm các nhà đầu tư mới đầu tư vào Việt Nam và thành phố Hải Phòng.

        Hiện nay, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam, và Việt Nam cũng là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng 75 lần từ năm 1992 đến nay với mức gần 38 tỷ USD. Hàn Quốc cũng là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam qua gần 4.800 dự án, tổng vốn đầu tư gần 45 tỷ USD, góp phần quan trọng vào tiến trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, toàn diện./.

        Còn nương tay với thủy điện, đa cấp

        06/05/2016 22:37

        Bộ Công Thương cho rằng cần hết sức lưu ý về tác động môi trường của siêu dự án giao thông thủy xuyên Á của Công ty TNHH Xuân Thiện (Tập đoàn ThaiGroup)

        Chiều 6-5, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương, nhiều câu hỏi liên quan đến hoạt động ngành đã được giải đáp.
        Trả giá nhưng vẫn “xem xét”
        Về dự án giao thông thủy xuyên Á, ông Đỗ Đức Quân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, cho biết chưa có dự án thủy điện nào trên sông Hồng trong quy hoạch đã được Chính phủ, Bộ Công Thương phê duyệt. Tuy nhiên, theo ông Quân, đây không phải thủy điện mà là dự án giao thông thủy xuyên Á, có đập, âu thuyền để dâng nước lên. Do vậy, có thể kết hợp làm thủy điện. Theo đó, chủ đầu tư đề xuất xây dựng 6 nhà máy thủy điện nhỏ và đáng lưu ý là các thủy điện này có quy mô không lớn nên không ảnh hưởng nhiều đến lưới điện quốc gia.
        Theo ông Quân, dự án này thuộc trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải chứ không phải Bộ Công Thương. “Dự án mới ở giai đoạn nghiên cứu, sau này các bộ liên quan sẽ làm rõ. Còn quan điểm của chúng tôi, nếu có thể phát điện để tận dụng tài nguyên nước và giá bán điện hợp lý thì có thể xem xét. Tuy nhiên, tác động về môi trường, việc di dân, sử dụng đất của dự án là những vấn đề cần phải nghiên cứu kỹ” - ông Quân nhấn mạnh.
        
Thủy điện An Khê - Kanak từng xả lũ gây thiệt hại nặng nề cho thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Ảnh: HỒNG ÁNH
        Thủy điện An Khê - Kanak từng xả lũ gây thiệt hại nặng nề cho thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Ảnh: HỒNG ÁNH
        Trao đổi thêm, người phát ngôn - Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng với chức năng đóng góp ý kiến, Bộ Công Thương sẽ xem xét kỹ về tính khả thi của dự án cũng như ảnh hưởng đến môi trường. “Bộ Công Thương khẳng định không làm nhà máy thủy điện bằng mọi giá. Đã có lúc, chúng ta phải trả giá về môi trường. Do đó, cần tính toán tác động của môi trường khi thực hiện các dự án như thế này” - ông Hải nói.
        Trước đó, sau khi Công ty TNHH Xuân Thiện đề xuất, Bộ Công Thương đánh giá đây là dự án đa mục tiêu, xây dựng hệ thống giao thông thủy kết hợp với thủy điện, thực hiện theo hình thức xã hội hóa đầu tư. Về việc kết hợp khai thác thủy điện tại các đập dâng trong dự án, Bộ Công Thương ủng hộ chủ trương giao Công ty TNHH Xuân Thiện tiếp tục nghiên cứu để đầu tư, xây dựng theo đúng quy định hiện hành. Trong trường hợp dự án được đồng ý về chủ trương, Bộ Công Thương yêu cầu nhà đầu tư tổ chức lập hồ sơ và trình bộ này xem xét bổ sung các nhà máy thủy điện trong dự án vào quy hoạch thủy điện và quy hoạch phát triển điện lực theo quy định.
        “Cố gắng đưa kinh doanh đa cấp vào quy củ” (!)
        Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Phương Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, cho biết đến nay, Bộ Công Thương chưa có kết luận chính thức về việc thanh - kiểm tra một số doanh nghiệp (DN) bán hàng đa cấp. “Đầu tháng 3-2016, Bộ Công Thương đã ra quyết định thanh - kiểm tra một số DN bán hàng đa cấp. Đây là đoàn thanh tra liên ngành, có đại diện Bộ Công an và sự phối hợp của các sở công thương. Theo quyết định, trong 45 ngày sẽ có báo cáo cuối cùng, nếu phức tạp thì có thể gia hạn thêm 30 ngày. Như vậy, phải giữa tháng 6 có thể mới có kết quả cuối cùng” - ông Nam thông báo.
        Về biện pháp thanh lọc các DN đa cấp, đại diện Cục Quản lý cạnh tranh cho rằng đã trình Bộ Công Thương và được Bộ Công Thương ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp. Bộ Công Thương cũng đã yêu cầu các sở công thương thực hiện đúng chỉ thị; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, không ngừng đưa ra cảnh báo về biểu hiện của các công ty đa cấp biến tướng, nhằm ngăn ngừa người dân bị thiệt hại. “Cục Quản lý cạnh tranh đang đề xuất và trình Chính phủ sửa đổi nghị định quy định về bán hàng đa cấp, dự kiến tháng 5 sẽ ra dự thảo theo hướng quản lý và siết chặt hơn nữa hoạt động bán hàng, kinh doanh đa cấp” - ông Nam cho biết.
        Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định đang cố gắng đưa hoạt động kinh doanh và bán hàng đa cấp vào quy củ và sửa đổi quy định, kể cả các văn ban mới ban hành nhưng chưa bảo đảm về mặt quản lý.
        Phương Nhung

        Siêu mẫu Thanh Hằng tiếp tục làm giám khảo Vietnam’s Next Top Model

        Thời trang | 22:00 Thứ Sáu ngày 06/05/2016
        (HNMO)- Sau một thời gian dài chuẩn bị và không ngừng đổi mới, chương trình tìm kiếm và đào tạo người mẫu Việt Nam - Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 7 chính thức trở lại với khán giả truyền hình vào tháng 7-2016. Siêu mẫu Thanh Hằng nhận tiếp tục đảm nhiệm vai trò làm giám khảo chương trình này.
        Thanh Hằng đảm nhiệm vai trò giám khảo Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 7

        Trước đó siêu mẫu Thanh Hằng từng đảm nhận vị trí “cầm cân nảy mực” cho Vietnam’s Next Top Model 2013 và 2015 góp phần truyền cảm hứng và ngọn lửa nhiệt huyết đến với các thí sinh dự thi. Những quán quân Mâu Thủy, Hương Ly cùng những thí sinh khác xuất thân từ chương trình như Thành An, Chà Mi, Kim Phương… qua sự hướng dẫn của siêu mẫu Thanh Hằng cũng đã có những bước tiến vượt bậc và từng bước khẳng định bản thân với tư cách là người mẫu chuyên nghiệp bước trên các sàn diễn trong nước và quốc tế.

        Ban tổ chức chương trình Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 7 cho biết chương trình dự kiến sẽ chính thức phát sóng trên khung giờ vàng của VTV3 vào lúc 20h tối chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 17-7-2016. Năm nay, Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 7 sẽ có nhiều đổi mới. Năm nay, những quy định về chiều cao, cân nặng sẽ được xóa bỏ, tạo điều kiện cho các người mẫu có đam mê nghề và khao khát được đào tạo trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

        Ngoài ra, các buổi casting tuyển chọn thí sinh Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 7 chính thức cũng sẽ diễn ra tại 3 thành phố lớn: thủ đô Hà Nội vào ngày 24, 25-5 tại Trung tâm thương mại The Garden; ngày 27, 28-5 tại TP. Đà Nẵng ở Eden Plaza và buổi casting các thí sinh miền Nam tại TP Hồ Chí Minh vào hai ngày 30-5 và 1-6 tại Grand Palace.
        Tuệ Diễm

        Tổng thống Obama và bà xã nhảy nhót vui nhộn với chiến binh Star Wars

        VOV.VN -Tổng thống Obama và bà xã đã thể hiện điệu nhảy khá thú vị mừng ngày lễ Star Wars vào hôm 4/5 vừa qua tại Nhà Trắng.

        Tổng thống Obama và đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã thể hiện một điệu nhảy cùng với người máy R2-D2 và hai người đóng giả chiến binh Stormtrooper mừng ngày lễ Star Wars vào hôm 4/5 (giờ địa phương) vừa qua tại Nhà Trắng. Trên nền nhạc ca khúc "Uptown Funk" của ca sỹ Bruno Mars.
        tong thong obama va ba xa nhay nhot vui nhon voi chien binh star wars hinh 0
        Tổng thống Obama và bà xã nhảy nhót vui nhộn với chiến binh Star Wars
        Đoạn clip được đăng tải trên trang facebook và tài khoản Twitter chính thức của Nhà Trắng, đã thu hút 9 triệu lượt xem và hơn 11.000 lượt bình luận. Đông đảo cộng đồng mạng đã rất thích thú trước sự nhiệt tình và gần gũi của đôi vợ chồng này. Đồng thời, họ cũng thể hiện sự tiếc nuối khi nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama sắp kết thúc./.

        Hương Giang/VOV.VN Theo CNN

        "Cá độ" nước ngoài công khai xuất hiện trên sân cỏ Việt

        Cập nhật lúc 00:03, Thứ Bảy, 07/05/2016 (GMT+7)
        Ngay trước vòng đấu thứ 9 của V.League và vòng 5 Giải hạng nhất, VPF có công văn gửi các CLB thông báo và đề nghị ngăn ngừa việc một hệ thống cá độ bóng đá công khai vào sân quảng bá hình ảnh, thương hiệu.
        Cụ thể, trong trận HN T&T - SHB.ĐN trên sân Hàng Đẫy ở vòng 8 V.League 2016 chiều 1-5, một nhóm người đã vào sân phát các thanh đập cổ vũ in hình quảng cáo trái phép cho M88 - tên một hệ thống mạng lưới trang web cá độ thể thao quốc tế. Được biết, trước ngày thi đấu đại diện của M88 đã liên lạc với HN T&T đề nghị việc làm này nhưng CLB đã từ chối. Tuy nhiên, họ vẫn tổ chức cho người mua vé vào sân, phát cho khán giả các thanh đập cổ vũ trên. VPF cảnh báo hành vi này có thể sẽ tiếp tục tái diễn ở các trận đấu trong thời gian tới. Vì vậy, ban tổ chức địa phương, các CLB cần phối hợp với lực lượng an ninh để có các biện pháp ngăn ngừa.
        Hiện các công ty cá cược đều bị cấm hoạt động tại Việt Nam và hành vi cá độ bóng đá qua mạng được coi là đánh bạc, vi phạm pháp luật, nên việc quảng bá công khai hình ảnh của Công ty M88 là bất hợp pháp và coi thường pháp luật Việt Nam. Trước đây tại các VCK U.16, U.19 châu Á diễn ra tại Việt Nam, trên khán đài sân Thống Nhất luôn xuất hiện một thanh niên người nước ngoài “tường thuật” qua điện thoại diễn tiến từng chi tiết của trận đấu cho một trang web cá cược có trụ sở tại Singapore. Nhưng đây là lần đầu tiên, một công ty cá cược quốc tế lại ngang nhiên xuất hiện công khai như vậy.
        Đ.K

        Bị Trấn Thành chê dở, bạn diễn Trường Giang lên tiếng

        Thứ Sáu, ngày 06/05/2016 19:00 PM (GMT+7)
        "Tôi nghĩ, dở thì chịu, không sao cả, cái quan trọng là mình sẽ được gì sau cuộc thi".
        Trong tập 4 của Đấu trường tiếu lâm lên sóng vào ngày 3.6, Lâm Vỹ Dạ đã bật khóc trên sân khấu sau khi bị Trấn Thành chê diễn dở với tiểu phẩm nói về mối tình đồng tính nữ.
        Tuy nhiên, bạn diễn nhiều năm của Trường Giang không cảm thấy giận đàn anh mà trân trọng những nhận xét thẳng thắn này để thay đổi bản thân tốt hơn.
        Bấm SUBSCRIBE ngay để chia sẻ video này trên youtube:   
        Video tiết mục của Lâm Vỹ Dạ.
        - Chị nghĩ gì trước nhận xét của Trấn Thành về tiết mục của mình khi người xem truyền hình thấy chị  khá xúc động?
        Thật ra tôi và anh Thành là anh em khá thân thiết trong nghề. Tôi nghĩ anh Thành góp ý thật tình và muốn tốt cho tôi thôi.
        Lần đầu đứng trên sân khấu của một cuộc thi nên cảm giác hơi khác so với lúc đi diễn, áp lực cũng nhiều hơn, một phần nữa là tôi cảm thấy chưa hài lòng về tác phẩm của mình nên có buồn và khóc.
        Anh Thành hay anh Trường Giang thì mỗi đêm diễn ở các sân khấu đều góp ý với tôi như vậy. Đối với tôi, anh Thành luôn là một người anh thương em út, người đồng nghiệp đáng phải học hỏi về nhiều mặt.
        Anh Thành luôn thẳng tính ai cũng biết. Xúc động là cảm xúc tôi nghĩ ai cũng sẽ như thế khi bị nhận xét không hay. Trong một cuộc thi, chắc chắn hay dở đều phải trải qua và tôi nghĩ, dở thì chịu, không sao cả, cái quan trọng là mình sẽ được gì sau cuộc thi. Đó là sự quan tâm và tình cảm mọi người dành cho mình.
        Anh Thành rất cầu toàn. Cho nên anh ấy góp ý không chỉ cho riêng tôi mà với anh em khác cũng vậy. Anh ấy luôn muốn đem những cái gì tốt và hay nhất lên sân khấu để cho khán giả thưởng thức.
        Bị Trấn Thành chê dở, bạn diễn Trường Giang lên tiếng - 1
        Lâm Vỹ Dạ là bạn diễn của Trường Giang nhiều năm.
        - Còn về người thầy Trường Giang, diễn chung với danh hài này nhiều năm như vậy, chị nhận xét thế nào về bạn diễn?
        Tôi và anh Giang biết nhau từ lúc còn đi học tại trường Sân khấu - Điện ảnh. Chúng tôi xem nhau như anh em trong nhà, sau này được về làm chung một sân khấu Nụ Cười Mới. Khi anh Giang thành lập nhóm hài riêng cũng là lúc tôi đi diễn chung với anh ấy cho đến bây giờ.
        Trải qua rất nhiều khó khăn anh Giang mới có được vị trí như ngày hôm nay. Tính anh Giang ở ngoài ít nói và trầm tư chứ không như lúc trên sân khấu, như là hai con người hoàn toàn khác, anh ấy sống nội tâm và hay lo cho em út. Những lúc tôi thi anh luôn quan tâm và hỏi thăm bài vở như thế nào. Anh ấy luôn động viên tôi rất nhiều.
        Về nghề nghiệp, anh ấy là người giỏi, rất nhạy, ứng biến trên sân khấu rất nhanh. Tôi học được rất nhiều và cũng bị la rất nhiều mỗi khi diễn không đạt, không tập trung. Trang phục, make up, cái nào cảm thấy không ổn là anh ấy đều góp ý. "Mười Khó" rất là khó! (cười lớn).
        - Điều gì khiến một diễn viên lâu năm như Lâm Vỹ Dạ quyết định tham gia một cuộc thi hài dành cho diễn viên trẻ?
        Lâm Vỹ Dạ không nghĩ mình là diễn viên lâu năm. Chẳng qua tôi có cơ hội được đi diễn với các anh chị nổi tiếng nhiều hơn các bạn đồng nghiệp cùng trang lứa.
        Lý do tôi tham gia Đấu trường tiếu lâm vì thấy đây là chương trình lớn, không hẳn là cuộc thi dành cho người mới, vì có rất nhiều anh chị đồng nghiệp đang diễn ở các sân khấu lớn tham gia chương trình này, đây là cơ hội được cọ xát, học hỏi từ các bạn đồng nghiệp và học hỏi từ các huấn luyện viên.
        - Vì sao chị lại chọn một tiết mục về đề tài đồng tính vốn dĩ khá nhạy cảm để biểu diễn?
        Tiểu phẩm lần này là một vấp ngã lớn đối với tôi. Tôi cảm thông và trăn trở về cộng đồng LGBT, đặc biệt là đồng tính nữ. Không hiểu sao tôi luôn có hứng thú về đề tài và những kịch bản hay tác phẩm về người đồng tính nữ.
        Tôi muốn thông qua Đấu trường tiếu lâm mang đến cho khán giả một tiểu phẩm nói về họ. Những con người đáng được xã hội này thương yêu và công nhận.
        Tiểu phẩm của tôi ban đầu khi chưa chỉnh sửa, có phần bi nhẹ nhàng ở cái kết lấy được nước mắt khán giả và mang một thông điệp khác với hi vọng khán giả có cái nhìn thương cảm hơn về họ. Nhưng vì tính chất của cuộc thi, tôi phải sửa kết bi thành kết hài trong một thời gian rất ngắn làm cho tác phẩm không như ý.
        Các bạn đồng tính nữ giận tôi vì họ nghĩ tôi làm xấu đi hình ảnh của họ. Thông qua bài phỏng vấn này, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến các bạn lessbian. Sau này tôi sẽ cố gắng chỉn chu hơn về khâu kịch bản để không phải làm buồn lòng bất kỳ một hình tượng hay cá nhân nào cả.
        Bị Trấn Thành chê dở, bạn diễn Trường Giang lên tiếng - 2
        Lâm Vỹ Dạ trên sân khấu "Đấu trường tiếu lâm".
        - Điều gì khiến chị lo lắng nhất khi tham gia "Đấu trường tiếu lâm"?
        Điều khiến tôi lo lắng nhất khi tham gia sân chơi này và cũng là áp lực lớn đối với tôi đó là vượt qua chính bản thân mình. Làm thế nào để những khán giả đã biết và yêu thương tôi cảm thấy hài lòng, và có thêm nhiều hơn khán giả yêu thương mình.
        - Ông xã của chị - Hứa Minh Đạt cũng là một đạo diễn được nhiều người biết. Anh có hỗ trợ chị trong các phần thi?
        Tôi hạnh phúc khi có một người chồng như anh Đạt. Anh luôn ở bên cạnh tôi từ những vòng sơ tuyển của cuộc thi, động viên và góp ý cho tôi rất nhiều trong những tiểu phẩm của mình. Những lúc không có lịch bận anh đều có mặt ở trường quay suốt với tôi những lúc thi. Tôi cảm nhận được anh lo còn hơn tôi nữa, nói chung là "ông xã em number 1"!
        Bị Trấn Thành chê dở, bạn diễn Trường Giang lên tiếng - 3
        Lâm Vỹ Dạ và ông xã Hứa Minh Đạt.
        - Khó khăn chị gặp phải khi theo đuổi con đường nghệ thuật?
        Tôi đã là mẹ của hai nhóc con, là vợ trong gia đình, là con dâu, nên có rất nhiều khó khăn khi theo đuổi con đường nghệ thuật. Vừa phải chu toàn vai trò làm vợ, làm mẹ, làm con trong gia đình vừa phải làm nghề.
        Lúc thì con bệnh, lúc thì nhà cửa, cũng may là có gia đình ủng hộ, anh em trong nghề yêu quí và thông cảm nên cũng tương đối ổn. Có nhiều lúc sắp đến giờ đi tỉnh diễn, con bị ốm phải nhập viện, thế là phải bỏ show, hại anh Giang tìm người thay thế phút chót nhưng anh Trường Giang luôn thông cảm. Tôi luôn cảm ơn anh rất nhiều.
        - Cảm ơn chị về những chia sẻ!
        Theo Linh Võ (Dân Việt)

        Nhận xét

        Bài đăng phổ biến từ blog này

        NHÂN TÍNH 37

        BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

        ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32