Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2020

ĐẠI GIA, NGÀI LÀ AI? 49

-Tỷ phú là những người thiên bẩm kiếm tiền, giàu càng giàu thêm.
-Họ là những con người tưởng tài giỏi nhưng thật ra là quá ngu ngốc!
-Cuộc đời thì quá ngắn, như chớp nháy, còn sự ngu ngốc lại quá dài, vô hạn!
-Biết vậy nhưng ai cũng thích mình ngu ngốc!!!
--------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Tiểu sử Đại gia Lê Ân - CUỘC ĐỜI CHÌM NỔI CÙNG 5 BÀ VỢ

Danh sách tỷ phú thế giới 2020 có 4 doanh nhân người Việt






Trong danh sách tỷ phú thế giới 2020 do Forbes tổng hợp, có 4 doanh nhân người Việt là ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Trần Bá Dương và ông Hồ Hùng Anh.
Hôm 7/4, tạp chí Forbes công bố danh sách thường niên những người giàu nhất thế giới năm 2020. Trong bảng xếp hạng tỷ phú năm nay của Forbes, có 4 doanh nhân người Việt.
Bốn cái tên đến từ Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú thế giới năm 2020 bao gồm: Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng, Tổng Giám đốc Hãng hàng không Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Thaco Trần Bá Dương và Chủ tịch Ngân hàng Techcombank Hồ Hùng Anh.
Năm ngoái, cả 4 doanh nhân này cũng xuất hiện trong danh sách tỷ phú thế giới. Danh sách năm 2019 còn có thêm Chủ tịch Tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang song năm nay ông Quang đã không còn nằm trong nhóm tỷ phú thế giới.
Theo thống kê của Forbes, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng vẫn đứng đầu trong danh sách tỷ phú Việt Nam với khối tài sản trị giá 5,6 tỷ USD. Nhờ kết quả này, ông Phạm Nhật Vượng đang xếp thứ 286 trên bảng xếp hạng người giàu nhất hành tinh.
Bốn doanh nhân người Việt trong danh sách tỷ phú thế giới 2020 của Forbes
Xếp ngay dưới ông Vượng là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, với khối tài sản trị giá 2,1 tỷ USD, đứng thứ 1.001 trong danh sách tỷ phú thế giới 2020 của Forbes. Chủ tịch hãng bay Vietjet cũng là nữ tỷ phú duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách.
Sở hữu khối tài sản 1,5 tỷ USD, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương xếp thứ 3 trong danh sách tỷ phú Việt Nam, hạng 1.415 trong danh sách tỷ phú thế giới 2020.
Trong khi đó, với 1 tỷ USD tài sản, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh xếp hạng 4 trong danh sách tỷ phú Việt Nam. Ở danh sách tỷ phú thế giới 2020 của Forbes, ông Hồ Hùng Anh xếp hạng 1.990.
Tổng tài sản của 4 người giàu nhất Việt Nam, theo Forbes, là 10,2 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, khi danh sách tỷ phú thế giới 2019 được công bố, khối tài sản này đã giảm đi 2,1 tỷ USD.
Trên thế giới, ông chủ Amazon Jeff Bezos vẫn là người giàu nhất hành tinh với giá trị tài sản 113 tỷ USD. Ông Bezos cũng là tỷ phú duy nhất trên thế giới hiện sở hữu khối tài sản vượt mốc 100 tỷ USD.
Ở khu vực châu Á, nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Alibaba Jack Ma là người giàu nhất, đang nắm giữ khối tài sản 38,8 tỷ USD.
Trọng Huyền



Ai là người đang giàu nhất hành tinh, tài sản bao nhiêu tỷ đô?

(Vietnamdaily) - Tỷ phú Jeff Bezos vẫn giữ vị trí người giàu nhất thế giới, nắm giữ 11,2 % cổ phần tại tập đoàn thương mại điện tử Amazon.

Forbes vừa công bố danh sách 10 tỷ phú giàu nhất hành tinh năm 2020. Số tỷ phú USD trong danh sách của Forbes năm 2020 ít hơn 58 người so với năm 2019.

1. Jeff Bezos – Tổng tài sản trị giá 113 tỷ USD
Ai la nguoi dang giau nhat hanh tinh, tai san bao nhieu ty do?
Tỷ phú Jeff Bezos vẫn giữ vị trí người giàu nhất thế giới. Được biết Jeff Bezos là người sáng lập hãng thương mại điện tử Amazon vào năm 1994 và hiện là giám đốc điều hành (CEO), sở hữu 11,2% cổ phần công ty này.
Tháng 1/2019, ông chủ Amazon và vợ MacKenzie tuyên bố chia tay sau 25 chung sống với các thoả thuận ly hôn không được tiết lộ. MacKenzie là kế toán đầu tiên của Amazon. Sau khi ly hôn vào tháng 7/2019, ông chia cho vợ cũ khoảng 25% số cổ phần Amazon mà ông sở hữu. 
2. Bill Gates - Tổng tài sản trị giá 98 tỷ USD
Ai la nguoi dang giau nhat hanh tinh, tai san bao nhieu ty do?-Hinh-2
Nhà sáng lập Microsoft chính thức rời khỏi tập đoàn công nghệ này vào giữa tháng 3/2020. Quỹ Bill & Melinda Gates do ông cùng vợ thành lập là quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới. 
3. Bernard Arnault và gia đình - Tổng tài sản trị giá 76 tỷ USD

Ai la nguoi dang giau nhat hanh tinh, tai san bao nhieu ty do?-Hinh-3
Tỷ phú Arnault là người giàu nhất châu Âu, sở hữu tập đoàn thời trang xa xỉ LVMH - công ty mẹ của hàng loạt thương hiệu cao cấp như Louis Vuitton hay Dior. 
4. Warren Buffett - Tổng tài sản trị giá 67,5 tỷ USD

Ai la nguoi dang giau nhat hanh tinh, tai san bao nhieu ty do?-Hinh-4
Được mệnh danh là "Huyền thoại xứ Omaha", Warren Buffett là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại. Ông điều hành đế chế đầu tư Berkshire Hathaway, sở hữu cổ phần tại hơn 60 công ty khác. Buffett đã cam kết dành hơn 99% tài sản của mình làm từ thiện. 
5. Larry Ellison - Tổng tài sản trị giá 59 tỷ USD

Ai la nguoi dang giau nhat hanh tinh, tai san bao nhieu ty do?-Hinh-5
Larry Ellison là người đồng sáng lập hãng phần mềm Oracle. Ông rời vị trí CEO công ty này vào năm 2014 nhưng vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công nghệ.
Tháng 3/2018, Ellison thành lập startup có tên Sensei với dự án đầu tiên là canh tác thủy canh trên đảo Lanai ở Hawaii. Ông gia nhập hội đồng quản trị của hãng xe điện Tesla vào tháng 12/2018, sau khi mua 3 triệu cổ phiếu công ty này. 
6. Amancio Ortega - Tổng tài sản trị giá 55,1 tỷ USD
Ai la nguoi dang giau nhat hanh tinh, tai san bao nhieu ty do?-Hinh-6
Amancio Ortega là trùm bán lẻ giàu nhất thế giới. "Cha đẻ" của thương hiệu Zara là người giàu nhất Tây Ban Nha và giàu nhất ngành bán lẻ quần áo toàn cầu. Zara được ông cùng vợ cũ thành lập vào năm 1975. 
7. Mark Zuckerberg - Tổng tài sản trị giá 54,7 tỷ USD
Ai la nguoi dang giau nhat hanh tinh, tai san bao nhieu ty do?-Hinh-7
Mark Zuckerberg là người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook và hiện sở hữu khoảng 17% cổ phần công ty này. Sau một năm nữa đầy sóng gió với loạt rắc rối mới, CEO của Facebook cho biết sẽ đặt ưu tiên cho năm 2019 là giải quyết những vấn đề xã hội.
Tháng 4/2018, Zuckerberg phải ra điều trần trước quốc hội Mỹ sau bê bối để lộ dữ liệu người dùng cho công ty tư vấn chính trị Cambridge Analytica. 
8. Jim Walton - Tổng tài sản trị giá 54,6 tỷ USD
Ai la nguoi dang giau nhat hanh tinh, tai san bao nhieu ty do?-Hinh-8
Ông là người con trai nhỏ tuổi nhất của Sam Walton, nhà sáng lập tập đoàn bán lẻ Walmart. Bên cạnh công ty gia đình mình, ông còn kiếm được nhiều tiền khi nắm giữ 44% cổ phần tại ngân hàng Arvest. 
9. Alice Walton - Tổng tài sản trị giá 54,4 tỷ USD

Ai la nguoi dang giau nhat hanh tinh, tai san bao nhieu ty do?-Hinh-9
Người phụ nữ giàu nhất thế giới cũng là con gái của Sam Walton. Khác với các anh mình, bà không tham gia vào đế chế kinh doanh của gia đình mà tập trung thời gian vào sưu tầm nghệ thuật.
10. Rob Walton - Tổng tài sản trị giá 54,1 tỷ USD

Ai la nguoi dang giau nhat hanh tinh, tai san bao nhieu ty do?-Hinh-10
 Ông là người con cả của Sam Walton. Vị tỷ phú tiếp quản chiếc ghế chủ tịch Walmart vào năm 1992 sau khi cha mình qua đời, và nắm giữ vị trí đó cho đến năm 2015.
Anh Nhi

Đại phú đất cảng Hải 'đồ cổ' từng sở hữu tới 3 tấn vàng

Xộ khám 4 lần, từ hàng “đại phú” bỗng chốc lâm cảnh gia sản mất trắng, nợ nần ngập ngụa nhưng đại gia đất cảng một thời Bùi Xuân Hải vẫn sôi sục ý chí làm giàu, kiên định một lối đi riêng với những sáng kiến đầy táo bạo.

Cách đây 30 năm, một doanh nhân đất cảng Hải Phòng từng nổi danh khắp chốn và được xếp vào hàng đại phú với khối gia sản đồ sộ khiến cả triệu người ao ước. Rồi bỗng nhiên trong phút chốc, ông lâm cảnh tù tội, gia sản khánh kiệt. Gây dựng lại cơ nghiệp trong những tháng  ngày khó khăn tứ bề, bản thân ông vừa làm giám đốc, vừa làm kế toán, lại kiêm thủ quỹ và luôn cả thầy dạy nghề. Đó là một vài nét phác sơ lược về cuộc đời đầy biến động của doanh nhân Bùi Xuân Hải, còn được gọi là Hải “đồ cổ” - ông chủ của thương hiệu gốm sứ vẽ vàng ròng Haidoco.
Nút thắt đổi đời của thầy giáo nghèo đất Cảng
Ông Bùi Xuân Hải sinh ra và lớn lên ở huyện Ân Thi (Hưng Yên) trong một gia đình nghèo. Ông là anh cả trong gia đình có 5 anh chị em.
Năm cuối phổ thông, cậu học sinh Bùi Xuân Hải đạt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia, được tuyển thẳng vào Khoa địa lý Kinh tế, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ra trường với tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc, Bùi Xuân Hải được nhận ngay về Trường PTTH Phù Cừ (Hưng Yên) giảng dạy môn địa lý.
Đại phú đất cảng Hải 'đồ cổ' từng sở hữu tới 3 tấn vàng
Doanh nhân Bùi Xuân Hải, còn được gọi là Hải “đồ cổ” – ông chủ của thương hiệu gốm sứ vẽ vàng ròng Haidoco. Ảnh: Trí thức trẻ
Khoảng thời gian này, ông được một học trò tặng cho chiếc bình để cắm hoa. Hơn 5 năm sau đó, khi chuyển về Hải Phòng, ông vẫn đem theo chiếc bình trưng trong nhà làm kỷ niệm.
Một hôm, có anh bạn từ Hà Nội đến chơi đã phát hiện chiếc bình này là bình bát tiên, thuộc loại tối cổ, đời Tống nên nằng nặc đòi mua với giá 2 cây vàng.
Dù bán bình cổ mua được mấy ngôi nhà ở quê nhưng ông Hải không bán. Mấy hôm sau, anh bạn cùng vài người nữa quay lại ngã giá chiếc bình cổ 7 cây vàng. Với số tiền khổng lồ đó, ông Hải đã gật đầu.
Trong chốc lát, chiếc bình cổ biến ông giáo nghèo thành người giàu có. Từ đó, ông lao vào săn tìm, thu mua bình lọ và tất cả những thứ cũ kỹ khác. Thời bấy giờ, người dân chưa biết giá trị của đồ cũ nên có người hỏi mua là “bán tống bán tháo”. Nhờ vậy, ông Hải thu mua được khá nhiều, bán lại cho giới chơi đồ cổ, thu về khối gia sản kếch xù.
Nhờ may mắn, công việc làm ăn thuận lợi, sau 10 năm bước chân vào nghề, đến năm 1980, ông đã có trong tay khoảng 3 tấn vàng. Những toa tàu chở đồ cổ từ TP.HCM ra Hà Nội, rồi đi các nước đem về cho ông không biết bao nhiêu vàng bạc, kim ngân. Đồ cổ chất ngập trong ngôi biệt thự ở 14 Phạm Bá Trực, TP Hải Phòng.
Khoảng thời gian đó có thể coi là giai đoạn vàng son trong sự nghiệp đồ cổ của doanh nhân Bùi Xuân Hải, bởi từ Bắc vào Nam, ông đã gây dựng tổng cộng 200 điểm cất giữ đồ cổ. Cùng với đó, cái tên Hải “đồ cổ” cũng bắt đầu nổi danh khắp nước.
Đại phú đất cảng Hải 'đồ cổ' từng sở hữu tới 3 tấn vàng
Gốm sứ vẽ vàng bạc tỷ của đại gia Hải "đồ cổ". Ảnh: Trí thức trẻ
4 lần nhập trại, ăn cơm nhà giam
Vận rủi trong nghề lần đầu tiên “ghé thăm” ông Hải là vào năm 1981. Năm đó, mang theo 1,7 kg vàng vào Thái Bình mua đồng đen. Tuy nhiên, khi gia chủ vừa đưa ra cục đồng hun đen thì công an lập tức ập vào thu sạch cả “đồng đen” lẫn vàng.
Sau biến cố việc này, đại gia Hải “đồ cổ” phải ngồi trại 2 tháng vì buôn hàng quốc cấm.
Ra tù, ông Hải có cơ duyên một lần được giới thiệu với nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Bình trong lần bà về Hải Phòng nên sau đó, ông đề xuất thành lập Công ty Thiết bị giáo dục, huy động học sinh thu gom phế liệu bán cho nhà trường, nhà trường chuyển lên công ty để tái chế. Nhưng khi nhà máy chế biến phế liệu vừa xây xong, năm 1986, ông lại bị bắt vì tội đầu cơ đồ cổ.
Sau đó, Hải được tòa án luận tội “đầu cơ nhưng không trục lợi” và kèm theo bản án 20 tháng tù.
Mãn hạn tù, ông Hải lập xí nghiệp tư doanh. Để tập trung cho kế hoạch mới này, ông dồn hết vốn liếng lập công ty Havico chuyên sản xuất đồ gốm sứ và đồ giả cổ, chỉ sau 2 năm, công ty đã xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 8 triệu USD.
Tuy nhiên, sau sự cố nợ một công ty xuất nhập khẩu 400.000 USD, ngày 19/1/1994, công an Hà Nội bắt ông Hải vì tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa.
Thời điểm ra tòa, Hải “đồ cổ” tự bào chữa, chứng minh mình là chủ nợ chứ không phải con nợ. Không thành án, ngày 31/5/1995, ông được trả tự do nhưng sản nghiệp thì lụi bại tận cùng. Vì khi đó, chính quyền Hải Phòng đưa ra quyết định thu hồi các nhà máy bên đường 5 để mở rộng 2 làn đường. Ba lò đốt hiện đại cùng máy móc, nhà xưởng bị tịch thu chỉ được bồi thường 1%.
Chặng đường ăn cơm nhà giam của ông Hải tưởng cũng đã dừng lại ở đó, nhưng bất ngờ 7 năm sau, ông lại bị bắt giam vì vi phạm Luật Đất đai và bị ngồi tù 14 tháng.
Ngồi tù lần thứ 4 khi đã xấp xỉ tuổi 60, điều ngạc nhiên là ông vẫn miệt mài nghiên cứu và hoàn thành công nghệ mới mang tính đột phá, đó là vẽ vàng ròng lên đồ sứ trước khi đem nung.
Đại phú đất cảng Hải 'đồ cổ' từng sở hữu tới 3 tấn vàng
Doanh nhân đất Cảng từng sở hữu tới 3 tấn vàng. Ảnh: Tri thức trực tuyến
Đột phá để định hình lối đi riêng
Ra tù, lâm cảnh trắng tay nhưng thay vì dành thì giờ lãng phí cho sự buồn nản,  ông muốn bắt tay hiện thực hóa ý tưởng của mình từ khi còn nung nấu trong những ngày ngồi ghế nhà giam. Chính vì vậy, ông lại tìm cách xoay xở và nhanh chóng lập xưởng sứ cao cấp vẽ vàng ở khu đất rộng 1 ha phía chân đê, trên đường từ TP Hải Phòng đi Đồ Sơn cũ. Đây cũng là trung tâm đào tạo nghề cho các học viên đủ thành phần, lứa tuổi, đến từ nhiều vùng miền.
Giờ đây, tuy đã bước vào ngưỡng luống tuổi, doanh nhân Hải “đồ cổ” vẫn miệt mài với công nghệ kỹ thuật cao - vẽ vàng lên sứ với thương hiệu Haidoco. Những bộ sản phẩm của ông được làm bằng tay cực kỳ tinh xảo khiến thế giới nể phục.
Gốm dát vàng cũng mới chỉ là bước đầu của ông Hải “đồ cổ”. Tham vọng của ông là sẽ dát vàng lên mọi sản phẩm, từ ô tô, điện thoại, cho tới quần áo, rồi tiến tới là dát vàng các công trình kiến trúc cao cấp và siêu cấp tại Việt Nam.
Tuy nhiên, các sản phẩm do cơ sở của ông làm ra rất kén khách hàng, vì giá thành một sản phẩm lên tới vài chục triệu cho tới cả tỷ đồng, điều này dẫn tới tệp khách hàng rất hạn chế do chỉ dành cho giới thượng lưu.
Giới hạn khách hàng, cộng với chi phí cho xưởng sản xuất và showroom trưng bày lớn đã khiến xưởng gốm sứ của ông gặp khó khăn, có thời điểm phải vay lãi ngày để có tiền trả cho nhân công...
Dù gặp nhiều khó khăn nhưng ông Hải vẫn kiên định với lối đi của riêng mình, từng bước khắc phục khó khăn, trở ngại. Trong một lần cởi mở với báo chí, ông từng chia sẻ: “Cách đây 30 năm, tôi là đại tỷ phú. Giờ đây, tôi là "chúa chổm", đi vay nặng lãi khắp nơi chỉ để duy trì cái xưởng gốm sứ... ”. Thế nhưng, trong ông vẫn không thôi nung nấu khát vọng biến Hải Phòng thành “vương quốc gốm sứ” của thế giới, đặc biệt là công nghệ vẽ vàng lên gốm sứ sẽ đánh bại nền gốm sứ của Trung Quốc nổi tiếng cả ngàn năm nay.
(Theo ĐS&PL)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét