Ngày
12/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã hoàn tất kết luận
điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang VKSND tối cao đề nghị truy tố thêm
4 bị can.
Đây là những bị can có liên quan đến vụ án gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng xảy ra tại Công ty Lương thực Trà Vinh trực thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam
Cụ thể, sau khi điều tra bổ sung, cơ quan công an đã khởi tố bị can Huỳnh Thế Năng (nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam), Vũ Bá Vinh (nguyên thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng ban kiểm soát nội bộ), Huỳnh Văn Tranh (nguyên Kiểm soát viên phụ trách chung) và Trịnh Ngọc Thuận (nguyên Trưởng phòng Tài chính - kế toán) cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bị can Huỳnh Thế Năng bị cáo buộc đã thiếu kiểm tra giám sát, buông lỏng quản lý tài sản để cấp dưới thực hiện qua loa đại khái, không kiểm tra toàn diện, không chỉ đạo đối chiếu công nợ trực tiếp với khách hàng nên không phát hiện hành vi phạm tội của cấp dưới.
Hành vi thiếu trách nhiệm của ông Năng đã gây thiệt hại tài sản Nhà
nước trong các năm 2015, 2016 và 9 tháng đầu năm 2017 với tổng số tiền
hơn 44,4 tỉ đồng.
Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn đề nghị xem xét xử lý hành chính đối với nguyên Chủ tịch hội đồng thành viên, nguyên Phó Tổng Giám đốc và nguyên Kiểm soát viên thuộc Tổng công ty Lương thực Miền Nam vì để xảy ra sai phạm.
Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố 12 bị can là lãnh đạo, nhân viên Công ty Lương thực Trà Vinh và nhiều công ty khác về hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản".
Như vậy đến nay trong vụ án này, cơ quan công an đã khởi tố tổng cộng 16 bị can.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2012 đến tháng 10/2017, bị can Trần Văn Tâm (nguyên Giám đốc Imex Trà Vinh) đã có hành vi chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập hồ sơ chứng từ khống để che giấu kết quả kinh doanh thua lỗ, thất thoát tài sản của Imex Trà Vinh.
Cụ thể, các bị can đã lập, ký khống 56 hợp đồng mua bán lúa gạo và phụ phẩm các loại với 20 doanh nghiệp. Bị can Tâm chỉ đạo Giám đốc các xí nghiệp, phân xưởng ký khống 46 biên bản thỏa thuận hàng hóa có tổng giá trị gần 2.500 tỉ đồng. Việc làm này đã gây thiệt hại cho Imex Trà Vinh hơn 127 tỉ đồng.
Ngoài ra, Tâm còn chỉ đạo bị can Nguyễn Tấn Vinh (kế toán trưởng), Phan Văn Hiệp (Giám đốc xí nghiệp Cầu Kè), Nguyễn Nhất Thống (Trưởng phân xưởng Tân An Luông), Cao Tấn Được và Cao Minh Chiều (kế toán công ty) lập khống các chứng từ lấy hơn 5 tỉ của Imex Trà Vinh để hợp thức hóa mua hai căn nhà.
Sau đó, các bị can đã lập, ký khống các chứng từ chi mua gạo của các hộ dân để cân đối sổ quỹ tiền mặt, che giấu số tiền bị chiếm đoạt. Liên quan đến vụ án gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam Huỳnh Thế Năng bị khởi tố và đề nghị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiệm trọng”…
Đây là những bị can có liên quan đến vụ án gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng xảy ra tại Công ty Lương thực Trà Vinh trực thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam
Cụ thể, sau khi điều tra bổ sung, cơ quan công an đã khởi tố bị can Huỳnh Thế Năng (nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam), Vũ Bá Vinh (nguyên thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng ban kiểm soát nội bộ), Huỳnh Văn Tranh (nguyên Kiểm soát viên phụ trách chung) và Trịnh Ngọc Thuận (nguyên Trưởng phòng Tài chính - kế toán) cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bị can Huỳnh Thế Năng bị cáo buộc đã thiếu kiểm tra giám sát, buông lỏng quản lý tài sản để cấp dưới thực hiện qua loa đại khái, không kiểm tra toàn diện, không chỉ đạo đối chiếu công nợ trực tiếp với khách hàng nên không phát hiện hành vi phạm tội của cấp dưới.
Bị can Trần Văn Tâm. |
Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn đề nghị xem xét xử lý hành chính đối với nguyên Chủ tịch hội đồng thành viên, nguyên Phó Tổng Giám đốc và nguyên Kiểm soát viên thuộc Tổng công ty Lương thực Miền Nam vì để xảy ra sai phạm.
Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố 12 bị can là lãnh đạo, nhân viên Công ty Lương thực Trà Vinh và nhiều công ty khác về hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản".
Như vậy đến nay trong vụ án này, cơ quan công an đã khởi tố tổng cộng 16 bị can.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2012 đến tháng 10/2017, bị can Trần Văn Tâm (nguyên Giám đốc Imex Trà Vinh) đã có hành vi chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập hồ sơ chứng từ khống để che giấu kết quả kinh doanh thua lỗ, thất thoát tài sản của Imex Trà Vinh.
Cụ thể, các bị can đã lập, ký khống 56 hợp đồng mua bán lúa gạo và phụ phẩm các loại với 20 doanh nghiệp. Bị can Tâm chỉ đạo Giám đốc các xí nghiệp, phân xưởng ký khống 46 biên bản thỏa thuận hàng hóa có tổng giá trị gần 2.500 tỉ đồng. Việc làm này đã gây thiệt hại cho Imex Trà Vinh hơn 127 tỉ đồng.
Ngoài ra, Tâm còn chỉ đạo bị can Nguyễn Tấn Vinh (kế toán trưởng), Phan Văn Hiệp (Giám đốc xí nghiệp Cầu Kè), Nguyễn Nhất Thống (Trưởng phân xưởng Tân An Luông), Cao Tấn Được và Cao Minh Chiều (kế toán công ty) lập khống các chứng từ lấy hơn 5 tỉ của Imex Trà Vinh để hợp thức hóa mua hai căn nhà.
Sau đó, các bị can đã lập, ký khống các chứng từ chi mua gạo của các hộ dân để cân đối sổ quỹ tiền mặt, che giấu số tiền bị chiếm đoạt. Liên quan đến vụ án gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam Huỳnh Thế Năng bị khởi tố và đề nghị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiệm trọng”…
Theo Cơ quan điều tra, Công ty Lương thực Trà Vinh là chi nhánh,
đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam; không có
vốn, tài sản riêng và là đơn vị thuộc khối các đơn vị của công ty mẹ
(Tổng Công ty LTMN). Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Lương thực
Trà Vinh được thể hiện trong báo cáo tài chính của công ty mẹ. Việc xảy ra sai phạm và những hậu quả tại Công ty LTTV ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính của công ty mẹ. Việc không phát hiện sai phạm tại Công ty LTTV đã dẫn đến sai lệch số liệu trong báo cáo tài chính của công ty mẹ. Vì vậy Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty LTMN qua các thời kỳ trong giai đoạn 2012-2017 chịu trách nhiệm trong quản lý điều hành chung khi để xảy ra sai phạm và hậu quả tại Công ty LTTV. |
Ngọc Anh
Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị kỷ luật hàng loạt cán bộ cấp cao
Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị xem xét kỷ
luật trung tướng Dương Đức Hòa, nguyên Tư lệnh Quân khu 2; đồng thời,
khai trừ Đảng cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín...
Tại kỳ họp 46, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị Ban Bí thư khai trừ Đảng
cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín; Trưởng ban Nội chính Tỉnh
ủy Thái Bình Nguyễn Văn Điều...; đồng thời, xem xét kỷ luật trung tướng
Dương Đức Hòa, nguyên Tư lệnh Quân khu 2.
Đề nghị khai trừ Đảng nguyên Phó chủ tịch TP.HCM
Thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư chiều 20.7 cho hay tại kỳ họp 46 (từ 15 - 17.7), UBKT T.Ư đã đề nghị Ban Bí thư khai trừ ra khỏi Đảng với ông Nguyễn Hữu Tín,
nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM,
và ông Đào Anh Kiệt, nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở TN-MT
TP.HCM, do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Trước đó, trong vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản
nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan việc giao “đất vàng” 15
Thi Sách (Q.1, TP.HCM) trái quy định cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79
(do bị án Phan Văn Anh Vũ,
làm chủ tịch HĐQT) hồi tháng 12.2019, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM
Nguyễn Hữu Tín (62 tuổi) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 7 năm tù với vai trò
bị cáo chịu trách nhiệm chính trong vụ án. Ông Đào Anh Kiệt (63 tuổi),
nguyên Giám đốc Sở TN-MT, bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù cùng về tội
danh này.
Ngoài ra, UBKT T.Ư cũng đề nghị Ban Bí thư khai trừ Đảng đối với
ông Nguyễn Văn Điều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính
Tỉnh ủy Thái Bình, do đã vi phạm nghiêm trọng quy định về những điều
đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương và luật Giao thông
đường bộ. Trước đó, ngày 3.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình (tỉnh
Thái Bình) khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông
Nguyễn Văn Điều về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Ông Nguyễn Văn Điều là người lái xe gây ra vụ tai nạn khiến 1 người
chết, 2 người bị thương xảy ra tối 8.5 ở TP.Thái Bình.
Đề nghị kỷ luật nguyên tư lệnh Quân khu 2
Cũng tại kỳ họp, sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật
của Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư, UBKT T.Ư nhận thấy, trong thời gian giữ
cương vị lãnh đạo, chỉ huy, các ông: Dương Đức Hòa, trung tướng,
nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân
khu 2; Nguyễn Hoàng, thiếu tướng, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Tư
lệnh Quân đoàn 4; Phạm Lâm Hồng, thiếu tướng, nguyên Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ Quân khu, nguyên Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, nguyên Phó
tham mưu trưởng Quân khu 2, và ông Nguyễn Trọng Lương, đại tá, nguyên Ủy
viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tham mưu, nguyên Phó bí thư Chi bộ,
nguyên Chánh văn phòng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, đã vi phạm nguyên tắc tập
trung dân chủ, quy chế làm việc và pháp luật về quản lý, sử dụng đất
đai.
Từ
đó, UBKT T.Ư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các ông Nguyễn Hoàng
và Nguyễn Trọng Lương; khiển trách ông Phạm Lâm Hồng. UBKT T.Ư đề nghị
Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Dương Đức Hòa. Bên cạnh đó, qua
kiểm tra giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật Đảng của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Gia Lai đối với ông Đặng Phan Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Gia Lai,
UBKT T.Ư nhận thấy, ông Đặng Phan Chung đã can thiệp không đúng quy định
vào hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, vi phạm nguyên tắc tập
trung dân chủ, quy chế làm việc và quy định của Đảng, pháp luật của nhà
nước. Từ đó, UBKT T.Ư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Đặng
Phan Chung.
Cảnh cáo Chủ tịch VEC
Ngoài ra, tại kỳ họp, UBKT T.Ư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối
với ông Lê Quang Hào, Đảng ủy viên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty đầu
tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). UBKT T.Ư cũng quyết định kỷ
luật cảnh cáo đối với ông Mai Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội
đồng thành viên, và ông Trần Văn Tám, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc
Tổng công ty VEC. Đồng thời, UBKT T.Ư quyết định kỷ luật khiển trách ông
Trần Quốc Việt, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành
viên, và ông Nguyễn Văn Nhi, Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tổng
công ty VEC.
UBKT T.Ư cũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty VEC
nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo quy định; Ban cán sự Đảng Ủy ban Quản lý vốn
nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo xử lý kỷ luật về hành chính và kịp
thời bố trí công tác khác đối với các ông Mai Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Hội đồng thành viên, và Trần Văn Tám, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng
giám đốc Tổng công ty VEC.
Trước đó, tại kỳ họp 44, UBKT T.Ư kết luận, Ban Thường vụ Đảng ủy
Tổng công ty VEC đã vi phạm quy chế làm việc và các nguyên tắc tổ chức
sinh hoạt Đảng, để nội bộ lãnh đạo tổng công ty mất đoàn kết nghiêm
trọng; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra,
giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ,
trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và trong quản lý, khai thác
các tuyến đường cao tốc, gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Mai Tuấn Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết
điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy; các ông Trần Văn Tám, Nguyễn Văn Nhi và
Lê Quang Hào cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban
Thường vụ Đảng ủy và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách,
nhiệm vụ được phân công.
Tại kỳ họp, sau khi xét đơn khiếu nại kỷ luật Đảng của
đảng viên, UBKT T.Ư quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật khai trừ ra
khỏi Đảng đối với ông Bùi Tiến Lợi, do trong thời gian giữ cương vị
thượng tá, Chủ nhiệm Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Trường Sĩ quan
Công binh, đã có những bài viết, phát ngôn trên mạng xã hội trái với quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước; suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước.
Những cá nhân, tổ chức vừa bị UBKT Trung ương kỷ luật và đề nghị kỷ luật
Mới đây, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương
đã ra thông cáo kỳ họp 46 (họp từ ngày 15 đến 17.7, tại Hà Nội). Trong
đó UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ
ra khỏi Đảng nhiều cán bộ do Trung ương quản lý.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét