Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 745

(ĐC sưu tầm trên NET)
                                                      Tin tức Đông Tây - 27/7/2017
                                                   Tổng hợp tin nóng ngày 26-7-2017
                                                   Thời Sự Biển Đông Sáng 26-7-2017
                                                                          tin quân sự
                                              Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ leo thang

Trường nợ ngân hàng, 24 phòng học bị niêm phong


24 phòng học của Trường Phổ thông Huế Star tại Phú Thượng, H.Phú Vang, Thừa Thiên-Huế đã bị niêm phong /// Ảnh: B.N.L
24 phòng học của Trường Phổ thông Huế Star tại Phú Thượng, H.Phú Vang, Thừa Thiên-Huế đã bị niêm
Do không tuyển sinh được, nguồn thu không đảm bảo, nợ ngân hàng chồng chất, nên Trường phổ thông Huế Star tại Huế đã bị ngân hàng niêm phong
Chuyện chưa có tiền lệ này đang xảy ra tại Trường Phổ thông Huế Star (tại xã Phú Thương, huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế).
Trường nợ ngân hàng, 24 phòng học bị niêm phong - ảnh 1
Không thu hút được học sinh, hoạt động không hiệu quả là nguyên nhân khiến hệ thống giáo dục này có nguy cơ phải đóng cửa Ảnh: Bùi Ngọc Long

Từ giữa tháng 7.2017, Ngân hàng TMCP Công thương VN (Viettinbank) chi nhánh nam Thừa Thiên-Huế đã niêm phong 24 phòng học của trường này. Hiện tại hoạt động dạy và học của Hệ thống giáo dục Huế Star chỉ còn lại 22 phòng học.
Trường Phổ thông Huế Star thuộc Hệ thống giáo dục Huế Star trước đây do ông Nguyễn Xuân Lý, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế sau khi nghỉ hưu lập nên và làm Chủ tịch HĐQT. Từ tháng 2.2014, Hệ thống giáo dục Huế Star được chuyển chủ mới do ông Bùi Đức Long (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Xây dựng và phát triển nhà - Vicoland) là Chủ tịch HĐQT, đến tháng 7.2017, Hệ thống giáo dục Huế Star một lần nữa được “sang tên đổi chủ” cho ông Nguyễn Tuấn Biên (Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng quản lý nhà An Trung Phát có trụ sở ở Đà Nẵng) làm Chủ tịch HĐQT.

Trường nợ ngân hàng, 24 phòng học bị niêm phong - ảnh 2

tin liên quan

Sẽ còn ai học cao đẳng?
Hơn 100.000 thí sinh dưới điểm sàn liệu có “chịu” đăng ký học CĐ hay không? Đây là điều mà các trường CĐ đang chờ đợi trong lo lắng.
Hệ thống giáo dục Huế Star hoạt động theo quy chế tổ chức của các trường ngoài công lập và Điều lệ trường THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ GD-ĐT. Từ ngày thành lập, trường tuyển sinh mảng trung học gặp khó khăn, quy mô giảm dần. Cụ thể, năm học 2014-2015 chỉ tuyển được 28/160 chỉ tiêu, năm học 2015-2016 tuyển được 25/60 chỉ tiêu.
Ông Phạm Bá Nam, Giám đốc Vietinbank, chi nhánh nam Thừa Thiên-Huế cho biết Hệ thống giáo dục Huế Star nợ ngân hàng khoản vay đầu tư cả gốc lẫn lãi đến thời điểm hiện nay khoảng 60 tỉ, nhưng không có khả năng thanh toán. Tình trạng nợ xấu này đã diễn ra từ 3 năm nay và phía HĐQT của Hệ thống giáo dục Huế Star cũng đã hết cách, nên sau khi thống nhất hai bên, xin ý kiến của lãnh đạo tỉnh, họ đã thống nhất giao tài sản cho bên ngân hàng, nên chúng tôi tiến hành niêm phong, để xử lý nợ.
Cũng theo ông Nam, hiện nay lãnh đạo tỉnh cũng đang rất quan tâm vấn đề này và mong muốn có nhà đầu tư tâm huyết đến để tiếp nhận cơ sở này để phát triển thành cơ sở giáo dục chất lượng cao ngoài công lập cho địa phương. Tuy nhiên, việc kêu gọi đầu tư vẫn chưa có kết quả.

Ông Vệ Văn Lẫm, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Huế Star, cho biết: do mô hình hoạt động ngoài công lập mới, nhưng yêu cầu đầu vào cao nên trường khó tuyển sinh. Hiện tại toàn trường chỉ có 10 giáo viên cơ hữu, một số giáo viên khác là đang theo dạy chỉ "hợp đồng thời vụ". Đặc biệt với những giáo viên cơ hữu, ngày hè HĐQT chỉ hỗ trợ 50% chứ không có lương các tháng hè. Riêng năm nay do khó khăn cho nên đến thời điểm hiện tại giáo viên được hỗ trợ rất ít. Toàn trường hiện có 80 học sinh học từ lớp 6 đến 12, mỗi lớp cao nhất chỉ có 20 học sinh, ít nhất là 10 học sinh.
Ông Lẫm cũng cho biết, năm học 2017- 2018, Trường Phổ thông Huế Star chỉ tuyển được 20 học sinh lớp 10, cuối tháng 7 sẽ trình Sở GD-ĐT xem xét, dự kiến tựu trường ngày 7.8. Để việc dạy và học diễn ra bình thường, HĐQT cũng đã cam kết tiếp tục đẩy mạnh công tác dạy học trong năm học 2017-2018. "Sắp tới, trường sẽ họp phụ huynh, thông báo định hướng của năm học để họ khỏi lo lắng. Nếu có sự thay đổi về cơ cấu HĐQT thì họ sẽ thông báo cho ban giám hiệu”, ông Lẫm thông tin thêm.

Trường nợ ngân hàng, 24 phòng học bị niêm phong - ảnh 4

tin liên quan

'Chóng mặt' với học phí đại học
Nếu trước đây học phí các trường ĐH công lập chỉ thu theo một mức trần quy định, thì nay trong hệ thống này cũng có nhiều mức khác nhau. Có những chương trình học phí cao gấp nhiều lần đại trà.
TS Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT cho hay ngành GD-ĐT chỉ quản lý về nội dung, chương trình, kế hoạch tuyển sinh, tổ chức dạy học còn việc đầu tư, giải quyết liên quan đến tài sản, đất đai, chủ sở hữu hệ của Hệ thống giáo dục Huế Star phải thông qua các sở, ban ngành khác, không thuộc thẩm quyền Sở GD-ĐT.
Theo ông Hùng, quan điểm chỉ đạo của sở đối với Hệ thống giáo dục Huế Star cũng như tất cả trường ngoài công lập đều bình đẳng, cần được hỗ trợ, tạo điều kiện công bằng. Thế nhưng trường vẫn rơi vào tình cảnh khó khăn bởi hệ thống trường ngoài công lập này ra đời sau và đứng bên cạnh hệ thống trường công lập khá mạnh; điều kiện thu nhập, khả năng học phí của người dân để lo cho con vào trường này hạn chế...

Bùi Ngọc Long

Kỷ luật nhiều nhân viên đường sắt sau sự cố hai tàu suýt đâm nhau

Thứ Năm, 27/07/2017, 03:32:16
 Font Size:     |        Print
Ngày 26-7, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, liên quan sự cố trực ban ngủ quên, khiến hai tàu suýt đâm nhau tại ga Suối Vận ngày 14-7 vừa qua, Chi nhánh Khai thác đường sắt Sài Gòn đã đình chỉ công tác và đề nghị sa thải đối với nhân viên trực ban chạy tàu, thôi giao nhiệm vụ Trưởng ga đối với một cá nhân, khiển trách một giám sát viên khu vực, một nhân viên gác ghi đầu bắc, hạ chất lượng công tác nhân viên gác ghi đầu nam.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các quy trình, quy định liên quan công tác chạy tàu, bổ sung, sửa đổi phù hợp điều kiện thực tế. Đồng thời, tổ chức cho các chức danh trực tiếp làm công tác chạy tàu học tập, ôn luyện lại chuyên môn, nghiệp vụ; đưa ra khỏi dây chuyền những cá nhân không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác, ý thức kỷ luật kém,...
Trước đó, khoảng 1 giờ 36 phút ngày 14-7, tàu SQN2 tránh tàu SE1 tại ga Suối Vận thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh. Trực ban chạy tàu ga Suối Vận đón tàu SQN2 vào đường số 2, sau đó lại tiếp tục đón tàu SE1 vào đường số 2. Lái tàu SE1 đã phát hiện và cho dừng tàu SE1 trước tàu SQN2 chỉ khoảng 80 m. Sự cố không gây thiệt hại về người và tài sản nhưng uy hiếp an toàn chạy tàu. Nguyên nhân do trực ban chạy tàu ga Suối Vận không phổ biến kế hoạch tránh vượt tàu cho gác ghi bắc, trong lúc chờ đón tàu SQN2 vào đường số 2 đã ngồi ngủ quên, không ra vị trí đón tàu SQN2.

Kiều nữ 9x chi 20 triệu đồng mua ma túy từ Sài Gòn để làm sinh nhật

Đào Thị Hồng Ngân chi 20 triệu đồng mua ma túy từ Sài Gòn  về Gia Lai để tổ chức sinh nhật tuổi 22.

Bên cạnh đó, top chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng XH Vitalk.vn còn có: Cán bộ phường bị chuyển công tác sau khi bị "tố" làm khó dễ dân; chủ tịch xã mất chức vì thêm dấu sắc vào bằng tốt nghiệp...
1. Kiều nữ 9x bỏ 20 triệu thuê chuyển ma túy 'khay' từ Sài Gòn về Gia Lai để tổ chức tiệc sinh nhật: Lý do khó tin
Để làm tiệc mừng sinh nhật 22 tuổi, Đào Thị Hồng Ngân (thôn Đoàn Kết, xã Bầu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã mua 55 gói ni lông ma túy từ TP Hồ Chí Minh với số tiền 20 triệu đồng gửi về Gia Lai. Nhiều ý kiến cho rằng: 55 bánh ma túy để tổ chức sinh nhật là quá nhiều, cần điều tra Ngân có buôn bán không? >Xem chi tiết
kieu-nu-9x-chi-20-trieu-dong-mua-ma-tuy-tu-sai-gon-de-lam-sinh-nhat
Đào Thị Hồng Ngân bị bắt. Ảnh: PLO.
2. Cán bộ làm khó dân khi cấp chứng tử bị điều chuyển công tác: Phường Văn Miếu đã sai?
Sáng 26/7, bà Vũ Mai Khanh - Chủ tịch UBND phường Văn Miếu (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, sau khi xảy ra sự việc người dân tố cán bộ gây khó dễ khi làm giấy chứng tử, phường đã điều chuyển ông Nguyễn Lê Hiếu (cán bộ tiếp nhận hồ sơ) sang Văn phòng HĐND. Việc làm này phải chăng là sự thừa nhận cán bộ phường đã làm sai? >Xem chi tiết
kieu-nu-9x-chi-20-trieu-dong-mua-ma-tuy-tu-sai-gon-de-lam-sinh-nhat-1
Phòng tiếp nhận hồ sơ, UBND phường Văn Miếu. 
Trước đó, vào tối 25/7, Chủ tịch phường cùng Phó chủ tịch, cán bộ Hiếu và cán bộ khu phố đã tới gia đình xin lỗi và yêu cầu gia đình gỡ đoạn chia sẻ được đưa lên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, cán bộ phường khẳng định cho rằng mình không làm khó dễ khi xin giấy chứng tử thì việc gì phải đến xin lỗi dân và xin gia đình gỡ bài trên Facebook? >Xem chi tiết
3. Việt Nam nên học tập Nhật Bản cho làm việc từ xa?
Ngày 24/7, Nhật Bản bắt đầu ngày làm việc từ xa (telework) đầu tiên. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một ý tưởng hay, Việt Nam cũng nên học tập phong cách làm việc mới này để giảm tải tình trạng ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn. >Xem chi tiết
kieu-nu-9x-chi-20-trieu-dong-mua-ma-tuy-tu-sai-gon-de-lam-sinh-nhat-2
Người Nhật đi làm mỗi sáng. Ảnh minh họa.
4. Có hàng nghìn người bán dâm ở Sài Gòn, cơ quan chức năng chỉ nắm 180 hồ sơ thì làm sao để quản lý tốt được?
Ngày 25/7, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM Huỳnh Thanh Khiết cho biết, thành phố chỉ có hồ sơ của 180 người bán dâm. Nếu chỉ có số lượng rất ít hồ sơ như vậy, làm sao có thể quản lý tốt được? >Xem chi tiết
kieu-nu-9x-chi-20-trieu-dong-mua-ma-tuy-tu-sai-gon-de-lam-sinh-nhat-3
Ảnh minh họa.
5. Chủ tịch xã mất chức vì tự ý thêm dấu sắc vào bằng tốt nghiệp: Hình phạt thích đáng
Chiều 25/7, một lãnh đạo huyện Đắk R’lấp – Đắk Nông cho biết huyện này đã cách chức Chủ tịch UBND xã Kiến Thành và bãi nhiệm tư cách Đại biểu HĐND huyện Đắk R’lấp đối với ông Mai Xuân Sáng. Trước đó, ông Sáng bị phát hiện không thi tốt nghiệp cấp 3 nhưng vẫn sử dụng bằng của một người có tên Mai Xuân Sang và thêm dấu sắc vào chữ Sang để thành tên mình. >Xem chi tiết
kieu-nu-9x-chi-20-trieu-dong-mua-ma-tuy-tu-sai-gon-de-lam-sinh-nhat-4
UBND xã Kiến Thành. 
6. Tài xế và điều hành taxi đánh nhau tơi tả giữa phố Sài Gòn: Xứng đáng bị sa thải?
Đoạn video dài gần 3 phút ghi lại cảnh tài xế taxi và người điều hành hãng “đấu võ” ngay trên phố Sài Gòn. Sự việc xảy ra vào chiều 25/7 tại khu vực trước trung tâm thương mại trên đường Hùng Vương (quận 5, TP HCM). >Xem video
kieu-nu-9x-chi-20-trieu-dong-mua-ma-tuy-tu-sai-gon-de-lam-sinh-nhat-5
Tài xế và điều hành đánh nhau trên phố.
8. Quản lý trung tâm điện máy ở Sài Gòn bị nhân viên đâm chết: Mọi lý do chỉ là ngụy biện
Ngày 25/7, anh Nhân (34 tuổi, quản lý trung tâm điện máy) đến nơi làm việc trên đường Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Khi anh vừa dựng xe, nam nhân viên tên Huy (quê Trà Vinh) cầm dao từ trạm xe buýt gần đó chạy đến đâm. Nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng Huy bị chèn ép trong công việc nên phản kháng? Nhưng dù thế nào, giết người cũng là hành vi phạm tội cần bị trừng trị. >Xem chi tiết
kieu-nu-9x-chi-20-trieu-dong-mua-ma-tuy-tu-sai-gon-de-lam-sinh-nhat-6
Hiện trường vụ giết người. 
Đông Anh tổng hợp

Nữ du khách nước ngoài gặp tai nạn rồi bị trộm mất xe máy ở Sài Gòn

Tiếp theo vụ Rita Rasimaite bị trộm xe đạp ở quận 1 hôm 19.7, TP.HCM, đến lượt nữ du khách mất xe máy sau khi gặp tai nạn sáng nay ở ngã 5 chuồng chó, Gò Vấp.
Ở nhiều quốc gia, kẻ trộm cướp ít dòm ngó đến du khách nước ngoài để tránh gây ảnh hưởng đến thể diện và sự phát hiện của du lịch nước đó.
Thế nhưng, tại Việt Nam thì hoàn toàn khác. Ngoài dân buôn bán chặt chém và lừa đảo người nước ngoài, đạo tặc thường xuyên cướp giật ĐTDĐ hay trộm xe của du khách.
Khoảng 2 giờ sáng nay, 2 nữ du khách nước ngoài đi 2 xe máy bị tai nạn giao thông ngay ngã 5 chuồng chó, Gò Vấp, TP.HCM.
Người dân xúm lại đỡ 2 cô gái vào lề đường, xem vết thương cô ấy ra sao. Rất may cả hai chỉ bị thương phần mềm, một cô chảy máu chân, chứ không quá nghiêm trọng.
Thế nhưng, đến khi quay ra thì nữ du khách không hiểu sao lại mất một chiếc xe máy màu đen. Người dân nghi ngờ trong lúc sơ cứu cho 2 cô gái kia, có kẻ đạo tặc nổi lòng tham, lợi dụng lúc mọi người đang không để ý nên trộm luôn chiếc xe máy.
Người dân đã báo công an, đưa 2 cô về phường lấy thông tin và thông báo chuyện mất xe.
khách Tây, du khách, chặt chém, chặt chém du khách, phố cổ, du lịch


khách Tây, du khách, chặt chém, chặt chém du khách, phố cổ, du lịch


khách Tây, du khách, chặt chém, chặt chém du khách, phố cổ, du lịch
Nữ du khách nước ngoài gặp tai nạn, một người bị trộm mất xe máy.
Chứng kiến vụ việc và giúp đỡ 2 nữ du khách, anh Hậu cho biết: “Mới đầu tôi cũng định đứng xem thôi vì đang đợi thằng em đón, chở đi lấy xe, nhưng cái cô Tây kia cứ lại đưa tôi 2 cái chìa khóa xe và nói liên tục, tay chỉ vào cô bạn bị thương ở chân ngồi khóc oa oa. Tôi có hiểu gì đâu, may nhờ có anh kỹ sư làm cầu vượt biết nên dịch lại là ‘Bạn tôi bị tai nạn té xe. Vừa rồi, chìa khoá xe tôi vẫn giữ đây, sao xe tôi lại mất được vậy? Anh có thể giúp chúng tôi không?”.
Anh Hậu hy vọng cộng đồng mạng tìm giúp xe cho nữ du khách: “Tôi mới kêu báo công an và chụp hình lại, chi mong sao nhờ sức mạnh của cộng đồng mạng tìm giùm chiếc xe cho cô ấy. Nghe là xe thuê”.
Trước đó, nữ du khách Rita Rasimaite (26 tuổi, quốc tịch Lithuania) vừa hoàn thành hành trình xuyên Việt dài 3.600 km suốt hai tháng bằng xe đạp thì bị trộm mất ở quận 1 vào ngày 19.7. Sau đó, Rita Rasimaite đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng mất chiếc xe leo núi Cannondale Quick 5 và trình báo công an.
Sáng 22/7, Công an quận 1, TP.HCM tạm giữ Lê Văn Việt (51 tuổi, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Lê Văn Việt là nghi can trộm xe đạp của Rita Rasimaite.
(Theo Một thế giới)

Nga - Mỹ hết hy vọng tan băng?

26/07/2017 21:49

Dự luật mới buộc ông chủ Nhà Trắng phải được quốc hội bật đèn xanh nếu muốn giảm bớt hay tạm dừng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga

Hạ viện Mỹ hôm 25-7 đã thông qua dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga với tỉ lệ ủng hộ áp đảo.
Đau đầu
Ngoài các biện pháp nhằm vào Moscow vì cáo buộc nước này can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, dự luật nêu trên còn bao gồm các biện pháp trừng phạt Iran và Triều Tiên.
Với 419 phiếu thuận và chỉ 3 phiếu chống, dự luật nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nghị sĩ ở cả Đảng Cộng hòa cũng như Dân chủ, bất chấp sự phản đối của Tổng thống Donald Trump do nhà lãnh đạo Mỹ muốn có thêm quyền kiểm soát trong việc áp đặt các lệnh trừng phạt.
Đáng chú ý, dự luật cũng buộc ông chủ Nhà Trắng phải được quốc hội bật đèn xanh nếu muốn giảm bớt hay tạm dừng các biện pháp trừng phạt.
Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan gọi dự luật này là "một trong những gói trừng phạt mở rộng nhất trong lịch sử" và sẽ "siết chặt các đối thủ nguy hiểm nhất" để bảo đảm cho nước Mỹ luôn được an toàn.
Trước khi được đưa tới bàn của Tổng thống Donald Trump, dự luật còn cần phải vượt qua "ải" thượng viện. Tuy nhiên, các lãnh đạo thượng viện chưa cho biết thời điểm xem xét dự luật này giữa lúc tâm điểm được dành cho nỗ lực thay thế đạo luật chăm sóc sức khỏe thời người tiền nhiệm Barack Obama.
Nếu được Thượng viện Mỹ thông qua, dự luật này sẽ gây không ít đau đầu cho vị tổng thống vốn không giấu giếm ý muốn làm ấm lại quan hệ với Nga. Tuy vậy, việc các thành viên của hạ viện gộp thêm gói trừng phạt Triều Tiên - vốn được họ thông qua hồi tháng 5 với 419 phiếu thuận và 1 phiếu chống - vào chung dự luật trừng phạt Iran và Nga trong phiên bản dự luật mới được thông qua nêu trên có thể khiến nó khó vượt qua thượng viện một cách nguyên vẹn.
"Tiếng nói chung duy nhất chúng tôi đạt được là trong vấn đề Iran và Nga. Thế nên, thêm Triều Tiên vào thì tôi không biết chúng tôi sẽ thỏa thuận ra sao" - thượng nghị sĩ Bob Corker, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, nói với báo giới.
Theo đài BBC, trong trường hợp lưỡng viện thông qua những dự luật tương tự nhưng không hoàn toàn giống nhau, một ủy ban sẽ soạn thảo phiên bản được thỏa hiệp để cả hai cùng thông qua.
Nga - Mỹ hết hy vọng tan băng? - Ảnh 1.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện ở TP Struthers, bang Ohio hôm 25-7Ảnh: REUTERS
EU sẵn sàng phản đòn
Theo Reuters, Nhà Trắng nói rằng tổng thống vẫn chưa quyết định có ký thông qua các biện pháp trừng phạt mới hay không một khi nó tới bàn của ông.
Ông Donald Trump có quyền phủ quyết dự luật nhưng một động thái như thế đe dọa khiến ông đối mặt chỉ trích là quá ưu ái Điện Kremlin. Thêm vào đó, sự phủ quyết của tổng thống có thể bị vô hiệu hóa nếu lưỡng viện biểu quyết đạt đa số 2/3.
Đáp lại động thái của Hạ viện Mỹ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov gọi đây là bước đi cực kỳ nghiêm trọng, hướng tới phá hủy khả năng bình thường hóa quan hệ với Nga.
Trong khi đó, cho rằng không còn hy vọng cải thiện quan hệ giữa Moscow và Washington, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev kêu gọi Điện Kremlin hãy sẵn sàng đáp trả trước khi dự luật trừng phạt mới của Mỹ có hiệu lực.
Bên cạnh đó, việc dự luật nêu trên mở rộng giới hạn trong việc làm ăn với các công ty Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, cũng gây không ít lo lắng cho Liên minh châu Âu (EU). Nếu dự luật được thực thi, một số doanh nghiệp của các nước thành viên EU có thể bị phạt vì hợp tác xây đường ống dẫn khí với Nga.
Theo trang Politico, Ủy ban châu Âu (EC) đã có kế hoạch phản kháng Mỹ trong vòng vài ngày nếu Washington áp đặt lệnh trừng phạt mới chống Moscow. Một nguồn tin ngoại giao ở Brussels - Bỉ cho biết trong số các phương án khả thi được xem xét, EU có thể hạn chế công ty Mỹ tiếp cận nguồn tín dụng của các ngân hàng châu Âu.
Hai "cuộc chiến"
Ngoài áp lực từ Quốc hội Mỹ liên quan đến các cuộc tiếp xúc đại sứ Nga ở Washington, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions còn đang chịu sức ép ngày càng tăng từ Nhà Trắng về quyết định rút ra khỏi cuộc điều tra của bộ này về nghi vấn nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump thông đồng với Nga.
Theo một số cố vấn Nhà Trắng cũng như các đồng minh của ông Sessions, sự chỉ trích công khai của ông chủ Nhà Trắng nhắm vào Bộ trưởng Tư pháp đã dẫn đến một tình huống bất thường: Hai người không nói chuyện nhưng "bắn tin" cho nhau thông qua các trợ lý trong lúc chờ giải pháp cho số phận của ông Sessions. Trang Politico nhận định giữa Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Sessions đang diễn ra "cuộc chiến trong im lặng".
Tuy nhiên, ông Sessions đã đánh tiếng với Nhà Trắng rằng ông không có ý định từ chức ngay cả khi bị sếp nhạo báng hằng ngày. Còn Tổng thống Donald Trump khẳng định với các cố vấn rằng ông chẳng còn muốn nói chuyện với Sessions và cân nhắc sa thải ông này.
"Tôi rất thất vọng về ông Jeff Sessions" - Tổng thống Donald Trump tuyên bố tại Nhà Trắng ngày 25-7. "Tổng thống muốn sa thải ông ta nhưng không muốn đối đầu. Ông sẽ tra tấn ông ta từng ngày" - một cố vấn Nhà Trắng nhận định.
Ngoài ông Sessions, Nhà Trắng còn đang đối đầu với Bộ Ngoại giao Mỹ thời Ngoại trưởng Rex Tillerson về một loạt vấn đề đối ngoại quan trọng, như cuộc khủng hoảng Israel - Palestine, cuộc đối đầu Qatar và 4 nước Ả Rập, tình hình Iran…
Theo trang Washington Free Beacon, các quan chức ngoại giao hàng đầu Mỹ phớt lờ chỉ thị của Nhà Trắng về các vấn đề nhân sự và chính sách then chốt.
Theo một nhà phân tích kỳ cựu, rõ ràng Bộ Ngoại giao Mỹ đang phát động một "cuộc chiến chính trị công khai" chống lại Nhà Trắng. Tình hình này khiến quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Tillerson thêm căng thẳng.
Dù Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng bác bỏ song tin đồn ngoại trưởng Mỹ có khả năng rời khỏi vị trí này trong tương lai gần vẫn râm ran.
Lục San
THU HẰNG

Trump cấm người chuyển giới tính phục vụ trong quân đội


Thủy quân lục chiến Mỹ trên tàu USS Bonhomme ngoài khơi Sydney, ngày 29 tháng 6, 2017
Tổng thống Donald Trump nói rằng quân đội Mỹ sẽ không còn cho phép những người chuyển giới tính phục vụ trong bất kỳ vị trí nào, đảo ngược chính sách của cựu Tổng thống Barack Obama được loan báo cách đây một năm.
Trong một loạt những phát biểu đăng trên Twitter, ông Trump nói rằng "sau khi tham vấn các tướng lĩnh và các chuyên gia quân sự," ông sẽ chấm dứt việc nhận người chuyển giới tính vào lực lượng vũ trang của đất nước.
"Quân đội chúng ta phải tập trung vào thắng lợi mang tính quyết định và áp đảo và không thể bị đè nặng bởi những chi phí y tế hết sức to lớn và sự gián đoạn liên quan tới những người chuyển giới tính trong quân đội. Cảm ơn," ông Trump viết.
Nhóm nghiên cứu của tổ chức Rand Corporation ước tính có 4.000 nhân viên trong quân đội Mỹ là người chuyển giới tính, nhưng ông Trump không nói điều gì sẽ xảy ra đối với họ.
Các quan chức quốc phòng cho biết có tới 250 quân nhân khác được cho là đang trong giai đoạn chuyển sang giới tính mà họ mong muốn.
Quyết định của ông Trump về quân nhân chuyển giới tính được đưa ra một ngày trước hạn chót để quân đội cập nhật các quy định y tế để đáp ứng nhu cầu của những người này.
Nhưng Ngũ Giác Đài dường như bất ngờ với loan báo của ông Trump. Bộ Quốc phòng nói họ đang chuyển tất cả các câu hỏi về sự thay đổi chính sách sang Tòa Bạch Ốc. Ngũ Giác Đài nói rằng họ sẽ "tiếp tục làm việc chặt chẽ với Tòa Bạch Ốc để làm rõ chỉ dẫn mới của Tổng tư lệnh" và sau đó báo cáo cho các quan chức quân sự.
Hành động của ông Trump ngay lập tức khơi lên đả kích từ một tổ chức hàng đầu ủng hộ quyền của người chuyển giới tính và các nhà lập pháp ủng hộ sự thay đổi chính sách này hồi năm ngoái.
Chủ tịch tổ chức Chiến dịch Nhân quyền Chad Griffin nói, "Tôi biết các quân nhân chuyển giới tính và các cựu chiến binh đã làm nhiều điều để phục vụ đất nước của họ còn hơn là @realdonaldtrump từng làm suốt cuộc đời của ông ta."
Một nhà lập pháp cao cấp của Đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ John McCain, từng tù binh chiến tranh ở Việt Nam trong những năm 1960, khiển trách ông Trump về loan báo trên Twitter và nói rằng loan báo của ông Trump không rõ ràng.
"Bộ Quốc phòng đã quyết định cho phép các cá nhân chuyển giới tính hiện đang phục vụ được ở lại trong quân đội và họ đang phục vụ, và nhiều người đang phục vụ một cách vinh dự ngày hôm nay," ông McCain nói. "Bất kỳ người Mỹ nào đáp ứng được các tiêu chuẩn về y tế và tính sẵn sàng chiến đấu hiện thời đều nên được phép tiếp tục phục vụ."
Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Jeanne Shaheen của bang New Hampshire, nói trong một dòng tweet: "Hàng ngàn quân nhân chuyển giới tính đang bảo vệ đất nước của chúng ta, họ là những người yêu nước và nên được ca ngợi chứ không phải bị kỳ thị bởi Tổng thống Trump."
Vào tháng 6 năm 2016, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter nói rằng Ngũ Giác Đài trong khoảng thời gian một năm sẽ chấm dứt điều mà ông nói là những chính sách kỳ thị đối với người chuyển giới tính, bắt đầu với việc loại bỏ một quy định nói rằng người chuyển giới tính có thể buộc giải ngũ ngoài ý muốn.
Ông Carter, khi loan báo quyết định này, nói ông "tin tưởng rằng chúng ta có lý do để ngày hôm nay tự hào về ý nghĩa của việc này đối với quân đội của chúng ta bởi vì đó là điều đúng đắn để làm, và đó là một bước nữa để bảo đảm rằng chúng ta tiếp tục tuyển mộ và thu nhận những người hội đủ điều kiện nhất - và những người tốt là yếu tố quan trọng cho quân đội hùng mạnh nhất trên thế giới. Quân đội của chúng ta, và quốc gia mà họ bảo vệ, sẽ hùng mạnh hơn."
Trước loan báo của ông Trump, bộ trưởng quốc phòng của ông, Jim Mattis, nói rằng Ngũ Giác Đài sẽ trì hoãn lệnh của ông Carter đến hết năm 2017 để duyệt xét tác động của sự thay đổi này.
"Kể từ khi trở thành Bộ trưởng Quốc phòng, tôi đã nhấn mạnh rằng Bộ Quốc phòng phải đo lường từng quyết định chính sách dựa trên một tiêu chuẩn thiết yếu: Quyết định này có ảnh hưởng đến tính sẵn sàng và khả năng sát thương của lực lượng hay không? Nói cách khác, quyết định ảnh hưởng như thế nào đến khả năng của quân đội Mỹ bảo vệ quốc gia? Đó là chính là tiêu chuẩn mà dựa trên đó tôi đưa ra chỉ dẫn về cách thức xúc tiến trong việc cho những cá nhân chuyển giới tính nhập ngũ."

Mỹ: Triều Tiên có thể phóng tên lửa hạt nhân vào đầu năm 2018


Nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ cho biết Triều Tiên sẽ có thể phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang đầu đạn hạt nhân sớm hơn 2 năm so với dự đoán trước đây.
CNN dẫn lời một quan chức Mỹ hôm 26/7 cho biết thông tin trên. Thông tin gây bất ngờ vì đưa ra mốc thời gian sớm hơn 2 năm so với các dự báo trước đây.
Vị quan chức nói tuy hiện tại Triều Tiên có thể phóng tên lửa "khỏi mặt đất", vẫn còn nhiều biến số không xác định liên quan đến hướng đi cũng như khả năng tấn công mục tiêu cụ thể.
My: Trieu Tien co the phong ten lua hat nhan vao dau nam 2018 hinh anh 1
Triều Tiên có thể có ICBM hạt nhân sớm hơn dự báo. Ảnh: AFP.
Hôm 25/7, người phát ngôn của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận trực tiếp về một bài báo trên Washington Post cho rằng cơ quan này kết luận Bình Nhưỡng có thể phóng ICBM mang đầu đạn hạt nhân vào đầu năm tới. Tuy nhiên, cơ quan này thừa nhận năng lực tên lửa của Triều Tiên đang tiến triển.
"Vụ phóng ICBM mới đây của Triều Tiên không phải là sự bất ngờ với cộng đồng tình báo nhưng là một trong những cột mốc mà chúng ta mong sẽ giúp hoàn thiện đánh giá của chúng ta về nguy cơ mà Triều Tiên mang đến cho Mỹ", ông Scott Bray, quan chức phụ trách Đông Á của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, chia sẻ.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tháng trước đã cảnh báo với quốc hội Mỹ rằng chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng có thể tiến nhanh hơn so với các dự đoán trước đây.
"Các vị quá lạc quan khi nói rằng phải mất nhiều năm nữa thì (Triều Tiên) mới có ICBM", bà Haley nói trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ. "Tôi nghĩ việc này sẽ diễn ra sớm hơn bởi vì họ đang chăm chăm vào mục tiêu đó".
Trong khi đó, Triều Tiên dường như đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa khác. Quan chức quốc phòng Mỹ cho biết họ phát hiện các phương tiện vận chuyển thiết bị phóng tên lửa đạn đạo ở Kusong vào cuối tuần trước.
Hôm 25/7, Hạ viện Mỹ đã đồng ý áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, Iran và Triều Tiên. Tuy nhiên, việc đưa Triều Tiên vào danh sách trừng phạt là vấn đề tranh cãi tại Thượng viện Mỹ.


Khoảnh khắc tên lửa liên lục địa Triều Tiên rời bệ phóng Đài truyền hình Triều Tiên công bố video mới nhất ghi lại toàn cảnh vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un hôm 4/7.

Triều Tiên dọa thổi bay 'trái tim nước Mỹ' để tự vệ

Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tấn công hạt nhân vào 'trái tim nước Mỹ' nếu Washington có ý định đe dọa quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Đông Phong

Trực thăng quân sự của Đức rơi ở Mali không bị tấn công

(Vietnam+) Bản in

Một chiếc máy bay trực thăng Tiger. (Nguồn: Wikimedia)

Ngày 26/7, Phó Tư lệnh các lực lượng vũ trang Đức, Trung tướng Joachim Ruehle, khẳng định không thấy có bất kỳ dấu hiệu tấn công nào từ bên ngoài trong vụ chiếc trực thăng quân sự của Đức bị rơi ở vùng Gao, miền Bắc Mali, khiến 2 binh sỹ gìn giữ hòa bình nước này thiệt mạng.

Trả lời phỏng vấn các phóng viên, ông Joachim Ruehle cho biết: "Nguyên nhân vụ rơi máy bay này hoàn toàn sáng tỏ. Không có bằng chứng nào cho thấy vào thời điểm máy bay rơi có sự tác động bởi các yếu tố bên ngoài."

[Trực thăng quân sự Đức rơi ở Bắc Mali, chưa rõ thương vong]

Phó Tư lệnh các lực lượng vũ trang Đức cũng cho biết các nhân viên điều tra của quân đội Đức sẽ tới hiện trường trong ngày hôm nay (27/7) để tìm thiết bị ghi dữ liệu bay của chiếc trực thăng này.

Trong khi đó, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Berlin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cũng cho biết 2 binh sỹ Đức đã hy sinh khi tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Mali.

Trước đó cùng ngày, vào lúc 12 giờ 20 giờ GMT (tức 19h 20 phút giờ Việt Nam), một trực thăng tấn công Tiger của quân đội Đức phối hợp với Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali đã bị rơi ở vùng Gao, miền Bắc Mali, khiến 2 binh sỹ Đức trên chiếc máy bay này thiệt mạng.

Đây cũng là vụ rơi máy bay trực thăng thứ 2 khi thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Mali./.

Manila 'hỏi láng giềng' trước khi khai thác dầu với TQ

  • 9 giờ trước



    Bản quyền hình ảnh NOEL CELIS/AFP/Getty Images
    Image caption Bắt tay Ngoại trưởng Philiipines Alan Peter Cayetano, Bộ trưởng Vương Nghị (trái) hôm 25/7 khi tới thăm Manila đã thúc giục các nước ASEAN đoàn kết và 'nói không' với các thế lực bên ngoài muốn can thiệp vào cuộc tranh chấp Biển Đông

    Philippines hôm thứ Tư trấn an các quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á liên quan tới đề xuất của nước này trong việc hợp tác khai thác dầu khí cùng Bắc Kinh tại vùng biển có tranh chấp, hãng tin AFP nói.
    Manila hứa sẽ tham vấn với các nước liên quan về các kế hoạch đó.
    Việc Tổng thống Rodrigo Duterte làm giảm nhẹ chính sách của người tiền nhiệm trước các đòi hỏi của Trung Quốc ở Biển Đông đã khiến các nước khác trong vùng cảm thấy lo lắng.
    Hôm thứ Hai, ông Duterte nói chính phủ ông đang đàm phán với Trung Quốc về việc khai thác chung các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở vùng biển này sau nhiều năm căng thẳng giữa hai nước.
    VN ngừng khoan dầu khí ở Biển Đông
    Biển Đông một năm sau PCA: Ai đeo lục lạc cho mèo?
    Bàn tròn BBC: Biển Đông 1 năm sau phán quyết PCA
    TQ vẫn tiếp tục 'tằm ăn dâu' ở Biển Đông
    Truyền thông Philippines dẫn lời Ngoại trưởng nước này Alan Peter Cayetano, nói việc phát triển chung giữa hai nước đã được lãnh tụ Trung Quốc Đặng Tiểu Bình và Tổng thống Corazon Aquino nêu ra từ 1986.
    Bộ Năng lượng hôm 12/7 nói rằng việc khoan dầu khí tại Recto Bank, nơi có tên quốc tế là Reed Bank và Việt Nam gọi là Bãi Cỏ rong, có thể sẽ được nối lại vào cuối năm nay.
    Tin tức nói chính phủ Philippines sẽ mở thầu cho các nhà đầu tư tham gia đấu thầu các lô thăm dò, khai thác trong tháng Mười Hai.
    Các hoạt động tại đây đã bị ngưng từ 2014, khi Manila chờ kết quả phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại The Hague về vụ kiện Biển Đông.


    'Không hành động đơn phương'

    Tuy nhiên, Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano hôm thứ Tư nói rằng Manila sẽ tham vấn với chín nước thành viên ASEAN về đề xuất khai thác chung với Trung Quốc.
    "Sẽ không phải là hành động đơn phương của Philippines, bởi ngài tổng thống đã hứa là sẽ vì hòa bình và ổn định, mà hành động đơn phương của bất kỳ bên nào cũng đều sẽ dẫn tới sự mất ổn định," ông nói với các phóng viên.
    "Sẽ cũng có cả các cuộc tham vấn với toàn khối ASEAN bởi chúng tôi muốn có sự ổn định ở đó."
    Ông Duterte đã làm giảm nhẹ việc tranh chấp trên biển giữa nước ông với Trung Quốc nhằm đổi lấy việc có được hàng tỷ đô la thương mại và đầu tư từ Bắc Kinh.
    Ông cũng từ chối việc áp dụng nội dung phán quyết mà PCA đưa ra năm ngoái theo đó bác bỏ các tuyên bố của Bắc Kinh đối với hầu hết các diện tích trên Biển Đông.
    Phiên họp thượng đỉnh của ASEAN hồi tháng Tư, do ông Duterte chủ trì, đã không đưa ra được tuyên bố lên án việc Trung Quốc thúc đẩy việc nắm quyền kiểm soát hầu hết vùng biển này.
    Thủ tướng Úc: ‘Cá lớn đừng nuốt cá bé’
    Việt Nam khoan tìm dầu ở Biển Đông
    Tướng Phạm Trường Long: 'Đảo ở Nam Hải là của TQ'
    Bill Hayton: 'Cá Voi Xanh chặn Đường Lưỡi Bò'Lam Kình 1

    Bản quyền hình ảnh VCG/Getty Images
    Image caption Dàn khoan Lam Kình 1 của TQ đã có mặt ở Biển Đông từ tháng 5/2017
    Tuần tới, ông Cayetano sẽ gặp các ngoại trưởng khối ASEAN tại Manila, và dự kiến chủ đề Biển Đông sẽ nằm trong nghị trình bàn thảo, AFP nói.
    Hiện ông Cayetano từ chối cho biết liệu hoạt động khai thác dầu khí chung giữa Trung Quốc và Philippines có nằm trong các khu vực biển mà Việt Nam, Malaysia và Brunei cũng tuyên bố chủ quyền hay không.
    Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ Ba, khi tới thăm Manila, nói rằng Bắc Kinh để ngỏ khả năng phát triển chung với Manila, và cảnh báo việc bất kỳ nước nào tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông "đơn phương phát triển" hoạt động thăm dò, khai thác, sẽ gây tổn hại tới tình hình chung.
    "Ở các vùng nước có sự chồng lấn về quyền và lợi ích, nếu một bên đơn phương phát triển, rồi một bên khác có hành động tương tự, thì điều đó sẽ làm phức tạp hóa tình hình trên biển, có thể dẫn đến căng thẳng và cuối cùng thì không ai có thể khai thác được các nguồn tài nguyên," ông Vương nói.

    Công ty làm vỡ đập chứa bùn thải quặng thiếc bị phạt hơn 1 tỷ


    Sự cố vỡ đập chứa bùn thải quặng thiếc ở Nghệ An đã gây ra thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều hộ dân dưới chân núi Lan Toong.
    Ngày 26/7, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An cho biết Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường đã ra quyết định xử phạt 1 tỷ 70 triệu đồng đối với Công ty CP kim loại màu Nghệ Tĩnh. Đơn vị này để xảy ra sự cố vỡ đập chứa bùn thải quặng thiếc tại xí nghiệp thiếc Suối Bắc nằm ở lưng chừng núi Lan Toong thuộc xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp.
    Quyết định xử phạt này căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính do Cục quản lý chất thải và cải thiện môi trường (Bộ Tài nguyên Môi trường) lập trước đó. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn căn cứ vào kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong bảo vệ môi trường và khai thác khoáng sản của Công ty kim loại màu Nghệ Tĩnh.
    Cong ty lam vo dap chua bun thai quang thiec bi phat hon 1 ty hinh anh 1
    Hiện trường vụ vỡ bể chứa bùn thải quặng thiếc. Ảnh: Nam An.
    Trước đó, vào sáng 9/3, bể chứa bùn thải quặng của xí nghiệp thiếc Suối Bắc thuộc Công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh nằm ở lưng chừng núi Lan Toong, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, bất ngờ vỡ phần thân đập rộng chừng 12 m. Hàng trăm khối bùn thải quặng tràn ra sông Nậm Huống.
    Hàng tạ cá ở ao nuôi của một số hộ dân các xã Châu Quang, Châu Cường, Châu Thành (Quỳ Hợp) nằm ở hạ lưu sông Nậm Huống bị chết. Thời điểm xảy ra sự cố, trong đập chứa hàng nghìn khối bùn thải.
    Ngày 14/3, đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương, đại diện Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam (TKV), các đơn vị liên quan của tỉnh Nghệ An đã làm việc với Công ty Kim loại màu Nghệ Tĩnh. Đoàn kiểm tra khẳng định việc xây đập chứa bùn thải nơi xảy ra sự cố là không đúng thiết kế.
    Cong ty lam vo dap chua bun thai quang thiec bi phat hon 1 ty hinh anh 2
    Xã Châu Thành, nơi xảy ra vụ vỡ bể chứa quặng thiếc. Ảnh: Google Maps.

    Công an vào cuộc điều tra vụ vỡ bể chứa bùn thải quặng thiếc ở Nghệ An

    UBND tỉnh Nghệ An có văn bản đề nghị Công an Nghệ An vào cuộc điều làm rõ quy trình vận hành, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường của doanh nghiệp xảy ra sự cố vỡ đập.

    Vỡ bể chứa bùn thải quặng thiếc ở Nghệ An khiến cá chết hàng loạt

    Bể chứa bùn thải quặng thiếc của một xí nghiệp khai thác thiếc ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) bất ngờ bị vỡ khiến bùn thải chảy ra sông suối làm cá chết hàng loạt.
    Phạm Hòa

    Chủ tịch Thanh Hoá đối thoại với dân về vụ 'xe điện gây náo loạn'

    Ông Nguyễn Đình Xứng khẳng định không tăng thêm số lượng xe điện dù người dân liên tục tụ tập gây sức ép với chính quyền.

    Ngày 26/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng và các ngành chức năng đã có cuộc đối thoại với lãnh đạo và người lao động Công ty TNHH Chiến Thắng (TP Sầm Sơn).
    Nội dung đối thoại xung quanh việc công ty này tự ý mua thêm 70 chiếc xe điện khi chưa được cấp phép, và doanh nghiệp đã huy động hàng chục người kéo lên cổng trụ sở UBND tỉnh khiếu kiện đông người, gây rối trật tự trong hai ngày 24 – 25/7.
    chu-tich-thanh-hoa-doi-thoai-voi-dan-ve-vu-xe-dien-gay-nao-loan
    Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Đình Xứng khẳng định không tăng số lượng xe điện trên địa bàn trong năm 2017. Ảnh: Lam Sơn.
    Ông Nguyễn Văn Chiến - Giám đốc Công ty TNHH Chiến Thắng đề nghị Chủ tịch tỉnh xem xét cho công ty đưa 70 xe điện đã mua vào hoạt động.
    “Công ty chúng tôi được thành lập ra để giúp đỡ, tạo công ăn việc làm cho con em các gia đình chính sách”, ông Chiến nói.
    Theo ông Chiến, tháng 4/2016, công ty làm văn bản đề nghị các cơ quan chức năng cho phát triển thêm số lượng xe điện để mở rộng cạnh tranh. “Chờ mãi không thấy trả lời nên cuối năm 2016, chúng tôi đã mua thêm 70 xe về nhưng chưa thể hoạt động, hiện để trong kho”, ông Chiến thông tin.
    Lý giải việc hàng chục người của công ty tụ tập, khiếu kiện đông người, gây cản trở hoạt động của UBND tỉnh trong hai ngày 24 – 25/7, ông Chiến thừa nhận đó là hành động sai trái. “Tôi hứa sẽ không có lần sau như vậy”, ông Chiến cam kết.
    Tại cuộc đối thoại, ông Lê Ngọc Chiến - Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn đã chứng minh việc Công ty Chiến Thắng tự ý mua thêm xe điện khi chưa được sự đồng ý của các cơ quan chức năng, dù trước đó giám đốc doanh nghiệp đã ký cam kết không phát triển thêm xe điện.
    Theo ông Chiến, Bộ Giao thông chỉ đạo không cho Thanh Hoá tăng số lượng xe điện. Mặt khác, hiện Sầm Sơn có 9 doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị được kinh doanh xe điện. “Nếu tỉnh đồng ý cho Công ty Chiến Thắng tăng thêm 70 xe điện thì 9 doanh nghiệp kia sẽ thế nào. Liệu làm như vậy có công bằng và minh bạch không”, ông Chiến nêu quan điểm.
    chu-tich-thanh-hoa-doi-thoai-voi-dan-ve-vu-xe-dien-gay-nao-loan-1
    Giám đốc Công ty Chiến Thắng thừa nhận, việc cho xe điện ra đường và tụ tập đông người những ngày qua là hoạt động sai trái. Ảnh: Lam Sơn.
    Chủ tịch Sầm Sơn cho hay, theo báo cáo của Công ty Chiến Thắng, 50 nhân viên của doanh nghiệp đến từ các gia đình chính sách nhưng điều tra thực tế cho thấy chỉ có 12 người là con em của thương bệnh binh. “Việc công ty cho hàng chục xe điện tràn ra đường phố Sầm Sơn hôm 6/5 gây náo loạn, cản trở giao thông đã tạo nên hình ảnh phản cảm”, ông Chiến nói.
    Kết luận cuộc đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng cho rằng, việc người của Công ty Chiến Thắng kéo nhau lên cổng UBND tỉnh khiếu kiện đông người đã cản trở hoạt động của chính quyền và “là chuyện đáng buồn”.
    Ông Xứng cho hay, lãnh đạo tỉnh đã làm việc nhiều lần với Giám đốc Công ty Chiến Thắng về việc chưa thống nhất phương án tăng số lượng xe điện ở Sầm Sơn và toàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông, nhưng đại diện công ty không chấp thuận.
    Theo ông Xứng, năm 2013, công ty Chiến Thắng đã tự ý mua 100 xe điện khi chưa được cấp phép rồi sau đó “ép chính quyền phải hợp thức hóa số xe này như chuyện đã rồi”.
    “Nay công ty lại tiếp tục lặp lại sự việc đó là điều không thể chấp nhận được”, ông Xứng nói.
    chu-tich-thanh-hoa-doi-thoai-voi-dan-ve-vu-xe-dien-gay-nao-loan-2
    Xe điện của Công ty Chiến thắng dàn hàng, gây ách tắc giao thông ở Sầm Sơn. Ảnh: Lê Hoàng.
    Ông Xứng khẳng định, UBND tỉnh chưa xem xét tăng thêm số lượng xe điện trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2017; yêu cầu Công ty TNHH Chiến Thắng không được vận động nhiều người kéo nhau lên các cấp chính quyền gây sức ép như vừa qua.
    Người đứng đầu chính quyền tỉnh giao công an làm rõ hành vi của tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm. “Không thể vì lợi nhuận của doanh nghiệp mà kéo nhiều người đi gây rối, gây sức ép cho chính quyền được”, ông Xứng nói.
    Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu ngành chức năng liên quan xây dựng phương án về lộ trình tăng xe điện vào năm 2018, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9 để tỉnh báo cáo Chính phủ và Bộ Giao thông xem xét.
    Lê Hoàng 

    Giảm án tù cho người đàn bà đánh chết chồng bằng chày gỗ

    Dân trí Uất ức dồn nén lâu ngày nên khi bị chồng đánh, vớ được cái chày gỗ, Moong Mẹ Phia đánh vào hạ bộ, vào đầu chồng khiến người đàn ông này tử vong.

    Moong Mẹ Phia tại phiên tòa phúc thẩm cấp cao
    Moong Mẹ Phia tại phiên tòa phúc thẩm cấp cao
    Sáng này 26/7, TAND cấp cao mở phiên tòa hình sự phúc thẩm đối với Moong Mẹ Phia (SN 1971, trú xã Bảo Thắng, Kỳ Sơn, Nghệ An). Moong Mẹ Phia bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 15 tháng tù về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”. Bị hại trong vụ án này là chồng của Phia.
    Sau khi tòa tuyên án, 7 người con là đại diện hợp pháp cho người bị hại đã viết đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt cho mẹ từ án tù giam thành án tù treo.
    Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình chung sống, ông Moong Văn Tình (chồng bị cáo Phia) thường xuyên uống rượu rồi về đánh vợ. Sáng ngày 11/9/2016, sau khi uống rượu sau, Moong Văn Tình về gây sự, dọa giết vợ. Được hàng xóm can ngăn, Tình đi ngủ.
    Trưa, tỉnh ngủ, Moong Văn Tình cầm dao, rìu tìm vợ dọa giết. Moong Mẹ Phia đẩy ngã chồng rồi vớ cái chày gỗ đánh vào hạ bộ, vào đầu chồng khiến ông này tử vong.
    Sau khi lo ma chay cho chồng, Moong Mẹ Phia đến cơ quan điều tra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.
    Sau phiên tòa sơ thẩm, Moong Mẹ Phia không có đơn kháng cáo bản án. Các con của Phia, cũng là đại diện hợp pháp cho người bị hại đã có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt cho mẹ từ tù giam thành tù treo.
    “Bố là người có lỗi, bố đánh mẹ trong nhiều năm trời. Trong cơn nóng giận nhất thời, mẹ mới gây ra tội. Giờ mẹ già rồi, lại đau ốm, em thì còn nhỏ, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mẹ”, Moong Văn Nghệ - người con trai cả thay mặt các em trình bày với HĐXX.
    Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND cấp cao chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm từ 15 tháng tù thành 12 tháng tù giam đối với Moong Mẹ Phia.
    Hoàng Lam

    Vietlott tung vé số mới từ 1-8, khó trúng gấp 3 lần Mega 6/45

    Thứ Tư, 26/07/2017 15:53
    (NLĐO)- Ngày 26-7, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố loại hình vé số mới - Power 6/55 - được bán ra thị trường vào ngày 1-8 với 2 giải đặc biệt (Jackpot) có giá trị khởi điểm tối thiểu 3 tỉ đồng và 30 tỉ đồng.
    Vietlott tung vé số mới từ 1-8, khó trúng gấp 3 lần Mega 6/45 - Ảnh 1.
    Vé số Power 6/55 với hai giải đặc biệt (Jackpot) sẽ được tung ra thị trường trong vài ngày tới.
    Vé số Power 6/55 là tổ hợp 55 cặp số từ 01 đến 55. Để tham gia dự thưởng, khách hàng lựa chọn ngẫu nhiên 6 cặp số (hoặc để máy chọn giúp) trong số 55 cặp số này và nếu trùng cả 6 cặp số với kết quả quay số mở thưởng được bắt đầu từ 18 giờ đến 18 giờ 30 phút thứ ba, năm, bảy hàng tuần, khách hàng sẽ trúng giải Jackpot 1 trị giá tối thiểu 30 tỉ đồng.
    Riêng giải Jackpot 2, giải thưởng khởi điểm ở mức 3 tỉ đồng. Để trúng giải này, khách hàng phải có 5 cặp số trùng với 5 trong 6 cặp số của giải Jackpot 1 và có cặp số thứ 6 trùng với cặp số đặc biệt được Vietlott chọn ra trong 49 cặp số thuộc tổ hợp 55 cặp số.
    Số tiền cộng dồn của giải Jackpot 1 sẽ được tính bằng giá trị giải Jackpot 1 kỳ quay số trước cộng với 90% giá trị tích lũy của kỳ quay số hiện tại. Khi giá trị giải thưởng vượt trên 300 tỉ đồng, số tiền vượt sẽ được chuyển vào giải Jackpot 2.
    Theo tính toán, vé số Vietlott mới có xác suất trúng giải lên tới 1/28.989.675, khó trúng gấp 3 lần so với xác suất trúng giải Jackpot của loại hình Mega 6/45.
    Tin- ảnh: Thy Thơ

    Cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm bị truy tố thêm tội danh “Tham ô tài sản”

    Dân trí Ngày 26/7, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ra trước Toà thêm phần tội danh “Tham ô tài sản” đối với Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch Ngân hàng Oceanbank và Nguyễn Xuân Sơn, cựu Chủ tịch Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN).
     >> Hà Văn Thắm và Phạm Công Danh có quan hệ như thế nào?
     >> Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn bị cáo buộc “tham ô tài sản”
     >> Đại án Oceanbank: Phạm Công Danh có dấu hiệu đồng phạm với Hà Văn Thắm

    
Hà Văn Thắm tại phiên toà xét xử vào cuối tháng 2, đầu tháng 3/2017.
    Hà Văn Thắm tại phiên toà xét xử vào cuối tháng 2, đầu tháng 3/2017.
    Ngày 26/7, Cơ quan tố tụng cho biết, sau thời gian điều tra bổ sung, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 51 bị can trong đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). Dự kiến TAND TP Hà Nội sẽ đưa vụ án này ra xét xử trong khoảng thời gian tháng 9/2017.
    Tại cáo trạng lần này, VKSND Tối cao truy tố các bị can tội: “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; “Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản”; “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
    Trước đó, đại án kính tế xảy ra tại Ngân hàng Oceanbank được HĐXX, TAND TP Hà Nội đưa ra “đại phẫu” vào cuối tháng 2/2017.
    Sau khi phiên toà đang diễn ra được hơn 10 ngày thì chiều ngày 8/3, HĐXX TAND TP Hà Nội quyết định tạm dừng phiên toà, trả hồ sơ yêu cầu cơ quan công an điều tra bổ sung.
    Khi đó, cáo trạng được công bố tại toà vào cuối tháng 2/2017 đã truy tố 48 bị can (sau đó bà Nguyễn Minh Phương – cựu PTGĐ Oceanbank được tạm đình chỉ bị can).
    Theo cáo trạng truy tố lần này, cơ quan tố tụng buộc tội thêm 4 bị can gồm: Phạm Công Danh – cựu Chủ tịch Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam; Hứa Thị Phấn – đại diện nhóm cổ đông tại Ngân hàng Đại Tín; Trần Văn Bình – Tổng Giám đốc Công ty Trung Dung và Hoàng Thị Hồng Tứ - cựu Chủ tịch Công ty BSC, công ty sân sau của Hà Văn Thắm.
    Các bị can này bị truy tố tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Riêng Hoàng Thị Hồng Tứ bị truy tố tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, với vai trò đồng phạm của Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch Oceanbank và Nguyễn Xuân Sơn – cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
    Điểm đáng chú ý trong cáo trạng lần này là cơ quan tố tụng đã chuyển tội danh của các bị can liên quan đến hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” sang tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
    Đồng thời, cơ quan tố tụng cũng truy tố bổ sung Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn tội “Tham ô tài sản”. Khoản tiền các bị can tham ô là hơn 49 tỷ đồng.
    Theo cáo trạng, trong quá trình làm Chủ tịch HĐQT Oceanbank, Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm là thuộc cấp tại ngân hàng có nhiều vi phạm trong hoạt động tín dụng gây thiệt hại cho ngân hàng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ của Nhà nước.
    Bên cạnh đó, các vi phạm pháp luật của Hà Văn Thắm và thuộc cấp góp phần gây thiệt hại của ngân hàng gần 2.000 tỷ đồng. Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định, Hà Văn Thắm là chủ mưu, cầm đầu.
    Ngoài Hà Văn Thắm bị truy tố, hàng chục người còn lại chủ yếu là lãnh đạo tại hội sở ngân hàng và lãnh đạo các chi nhánh, phòng giao dịch của Oceanbank trên toàn hệ thống, lãnh đạo Công ty BSC bị cũng dính hệ lụy từ việc làm sai trái của sếp.
    Đáng ý chú, trong các bị can bị truy tố có Nguyễn Xuân Sơn– cựu TGĐ Oceanbank - cựu Chủ tịch HĐTV PVN– là đại diện góp vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại ngân hàng.
    Bị can Sơn đã có hành vi lợi dụng chức vụ được giao, ban hành, tổ chức và chỉ đạo các hoạt động trái pháp luật chiếm đoạt số tiền 246 tỷ đồng.
    Tuấn Hợp

    Tiền vệ Xuân Trường thừa nhận mất phong độ do toàn ngồi dự bị tại Hàn Quốc

    Tiền vệ Lương Xuân Trường thừa nhận phong độ của anh ở U22 Việt Nam đã bị ảnh hưởng ít nhiều do việc phải ngồi dự bị quá lâu tại Gangwon (Hàn Quốc).


    Xuân Trường và các đồng đội vừa có ngày tập luyện đầu tiên sau vòng loại U23 châu Á 2018. Tiền vệ của Gangwon là người tập trung sau cùng của U22 Việt Nam. Anh ghi được 1 bàn và góp công giúp đội nhà giành vé dự VCK U23 châu Á.
    Tien ve Xuan Truong thua nhan mat phong do do toan ngoi du bi tai Han Quoc hinh anh
    Xuân Trường thừa nhận phong độ không cao do phải ngồi dự bị nhiều ở Gangwon. Ảnh: Thanh Hà/Zing.vn


    Dù vậy, Trường thừa nhận anh chưa đạt phong độ cao nhất: “Việc phải di chuyển một quãng đường dài (từ Gangwon về Việt Nam) cũng ảnh hưởng một chút tới thể lực của em. Tuy việc tập luyện ở Hàn Quốc rất nặng nhưng nhịp độ các trận đấu luôn khác các buổi tập.

    Em không được thi đấu nhiều các trận 90 phút nên khi trở lại U22 Việt Nam, em gặp chút khó  khăn. Bởi vậy, em phải thi đấu nhiều hơn thì mới đảm bảo được 100 % phong độ”.

    Tiền vệ Xuân Trường và đồng đội sẽ có 3 ngày tập luyện trước thềm trận giao hữu với Tuyển các ngôi sao K-League hôm 29/7. Trước đó, Trường từng có mặt trong một trận giao hữu Hàn Quốc - Việt Nam khác khi Gangwon FC đối đầu TP. Hồ Chí Minh hồi tháng 6.

    Đánh giá về sức mạnh của Tuyển các ngôi sao Hàn Quốc, Xuân Trường phân tích: “Các cầu thủ Hàn Quốc thiên về thể lực, sức mạnh, tốc độ nên đội tuyển phải cố gắng phát huy kỹ thuật và chiến thuật chơi bóng của mình. Chúng ta cũng cần nhanh hơn một chút trong các tình huống để có thể chiến thắng đối thủ.

    Sau trận đấu với TP. Hồ Chí Minh hồi tháng trước, khi về Gangwon, em được nghe các đồng đội kể rằng họ thấy cầu thủ Việt Nam rất nhanh ở những quãng ngắn. Vì thế, em nghĩ chúng ta vẫn có thể tạo ra khó khăn cho các cầu thủ Hàn Quốc”.

    Tiền vệ người Tuyên Quang cũng tin rằng Tuyển các ngôi sao Hàn Quốc đang sở hữu những cá nhân nổi bật nhất giải đấu. Đội bóng này được tuyển lựa từ phiếu bầu của người hâm mộ. Họ có hàng loạt tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc trong đội hình.

    Đội bóng Hàn Quốc sẽ có mặt tại Việt Nam vào trưa 28/7. Họ sẽ tập một buổi duy nhất tại sân Mỹ Đình tối cùng ngày trước khi bước vào thi đấu lúc 20h tối 29/7 (thứ Bảy).

    Theo Zing.vn  

    Nam sinh mê piano giành giải vàng Olympic Vật lý quốc tế

    Dành 3 tiếng học và 1-2 tiếng chơi piano mỗi ngày, Tạ Bá Dũng luôn tự tạo tâm thế thoải mái, cân bằng để học tập hiệu quả.

    Trở về từ kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế tổ chức ở Indonesia, chủ nhân huy chương vàng Tạ Bá Dũng liên tục nhận được lời chúc mừng từ người thân và bạn bè. Dáng vẻ cao to và nụ cười hiền lành, Dũng luôn khiêm tốn khi ai đó hỏi về thành tích học tập.
    Nam sinh trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ bất ngờ khi giành giải vàng vì đề thi thử thách học sinh và bài làm của em có phần không hoàn hảo, số điểm nhận được chỉ 30,25/50 điểm. "Làm bài xong, em vẫn nghĩ chắc cao nhất chỉ được huy chương bạc", Dũng nói.
    Trước đó, Bá Dũng từng đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia và huy chương bạc Olympic Vật lý châu Á. Tất cả thành tích này đều đạt được trong năm cuối cùng ở trường THPT.
    Mẹ Tạ Bá Dũng chia sẻ về con trai.
    Đam mê Vật lý ngay từ lần đầu tiếp xúc với môn học năm lớp 6, Dũng cho rằng Vật lý có rất nhiều ứng dụng vào đời sống. “Từ cậu bé không biết vì sao có cầu vồng, nhật thực hay nguyệt thực, vì sao máy móc hoạt động được, nhờ Vật lý em đã giải đáp được hàng trăm câu hỏi khi còn nhỏ”, Dũng say sưa nói.
    Từ kiến thức hữu ích ban đầu đó, tình yêu Vật lý của Dũng lớn dần, đến độ “thấm vào trong máu”. Dũng hay tò mò về những thiết bị xung quanh. Khi không hiểu nguyên lý hay quá trình hoạt động của thứ gì, em lại tìm tài liệu đọc.
    “Em không đọc quá nhiều đầu sách nhưng đổi lại em rất chú trọng tìm ý chính, tự phát triển và mở rộng kiến thức”, Dũng nói và cho rằng cách học này giúp em nhớ sâu và lâu hơn.
    Nhận định Vật lý hay nhưng yêu cầu phức tạp và có phần nặng về Toán học, Dũng thường xuyên gặp phải bài khó. “Một bài Vật lý, hai ngày không nghĩ ra cách giải là chuyện bình thường. Những lúc như vậy, em và các bạn trong đội tuyển lại cùng nhau trao đổi”, Dũng thông tin. 
    Theo chàng trai sinh năm 1999, điều quan trọng trong mỗi lần trao đổi là có thể lục lại rất nhiều kiến thức, ngay cả khi không tìm ra cách giải quyết.
    nam-sinh-me-piano-gianh-giai-vang-olympic-vat-ly-quoc-te
    Tạ Bá Dũng đam mê Vật Lý và đặc biệt yêu thích piano. Ảnh: Dương Tâm
    Cùng với niềm đam mê Vật lý, Dũng đặc biệt thích chơi piano và coi đó là cách hiệu quả giúp thoải mái đầu óc. “Em có thể chơi thuần thục một số bài. Mỗi ngày em dành 3 tiếng để học thì cũng dành khoảng 1-2 tiếng cho piano”, Dũng chia sẻ và cho biết cũng thích chơi tennis hay xem phim lúc rảnh rỗi.
    Bà Đỗ Thanh Hà, mẹ của Tạ Bá Dũng, nói về con trai: "Một khi Dũng đã ngồi vào đàn thì phải chơi chán mới đi học”.
    Có chồng làm bác sĩ và bản thân làm ở một viện nghiên cứu, bà Hà từng mong muốn Dũng học Y nhưng không ép con. “Tôi nghĩ vậy nhưng khi con đưa ra quyết định theo đuổi đam mê Vật lý, gia đình rất khuyến khích”, người mẹ nói.
    Bà Hà xúc động nhớ lại câu chuyện khi còn học THCS, Dũng rất hay hỏi mẹ những vấn đề liên quan đến Vật lý. Khi bất kỳ ai đó hỏi muốn làm gì, em cũng dõng dạc đáp muốn trở thành một nhà vật lý. Bắt đầu lên THPT, Dũng say mê với những thí nghiệm. Em thường tự tìm hiểu rồi lên chợ trời mua đồ về làm.
    “Tôi vẫn nhớ một lần khi đang nấu cơm, điện vụt tắt và một tiếng nổ phát ra. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì Dũng từ trong phòng lao ra hỏi mẹ có sao không rồi bảo con vừa làm thí nghiệm”, bà Hà kể. Đôi khi bà cũng lo lắng với mấy thí nghiệm có phần mạo hiểm của con, nhưng không vì thế mà ngăn cản.
    nam-sinh-me-piano-gianh-giai-vang-olympic-vat-ly-quoc-te-1
    Tạ Bá Dũng (giữa) hy vọng có thể nghiên cứu sâu ngành Vật lý ở môi trường quốc tế. Ảnh: Dương Tâm
    Cụ Võ Đương Đảm, hàng xóm của gia đình Bá Dũng, khẳng định Dũng không thể làm gì khác ngoài nghiên cứu khoa học. Tuổi cao, sức khỏe không tốt nhưng cụ Đảm vẫn có mặt ở sân bay, đợi đến 11h đêm đón Dũng từ Indonesia trở về.
    “Sống gần Dũng từ nhỏ, tôi hiểu cháu như những đứa cháu của mình. Dũng trầm tính và chắc chắn đúng như phong cách của một nhà khoa học. Điều đáng quý nữa ở cậu bé rất lễ phép và chơi piano giỏi. Tôi mê tiếng đàn của Dũng lắm. Nhà khoa học mà chơi đàn giỏi thì rất thú vị", cụ Đảm nhắc đi nhắc lại câu nói đó khi đứng đợi Dũng ở sân bay.
    Nói về dự định tương lai, Dũng cho biết sẽ nhập học ngành Cơ điện tử của Đại học Bách khoa Hà Nội vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, mục tiêu cao nhất của em vẫn là du học Mỹ để có điều kiện nghiên cứu sâu ngành Vật lý.
    “Em nhắm tới những trường top đầu như Viện Công nghệ Massachusetts hay Đại học Chicago. Em hy vọng có thể nâng cao trình độ ngoại ngữ, sớm hoàn thành hồ sơ để được sang Mỹ vào năm sau”, Dũng nói.
    11 "chàng trai vàng" Olympic quốc tế.
    Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2017 được tổ chức tại Indonesia, có 424 thí sinh từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Đội tuyển Việt Nam có 5 học sinh góp mặt và đều giành huy chương, đứng thứ 5 sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga và Singapore. Đây là thành tích cao nhất của Việt Nam trong lịch sử thi Olympic Vật lý quốc tế.
    4 em đạt huy chương vàng là Đinh Anh Dũng (lớp 12, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội); Tạ Bá Dũng (lớp 12, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội); Nguyễn Thế Quỳnh (lớp 12, THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình); Trần Hữu Bình Minh (lớp 12, THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An). Huy chương bạc thuộc về em Phan Tuấn Linh (lớp 12, THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).
    Dương Tâm 

    GS Nobel Vật lý Gerardus ’t Hoof khuyên SV Việt Nam: Chúng ta phải tự học!

    SGGPO
    Giáo sư Nobel Vật lý 1999 Gerardus ’t Hooft (người Hà Lan) đã có buổi nói chuyện, trao đổi về khoa học, vật lý với các sinh viên, bạn trẻ đam mê khoa học tại Việt Nam.
    Giáo sư Nobel Vật lý 1999 nói chuyện về khoa học, vật lý với sinh viên bạn trẻ tại Bình Định
    Giáo sư Nobel Vật lý 1999 nói chuyện về khoa học, vật lý với sinh viên bạn trẻ tại Bình Định

    Chiều ngày 25-7, GS. Gerardus ’t Hooft đã có buổi nói chuyện với các sinh viên Việt Nam về các định luật cơ bản của tự nhiên tại Trung tâm văn hóa tỉnh Bình Định.
    Chương trình do Hội Gặp gỡ Việt Nam (Pháp), Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Bình Định, Tỉnh đoàn Bình Định, Sở GD-ĐT tỉnh phối hợp tổ chức.
    Qua đó, GS Gerardus ’t Hooft đã giải thích cho các bạn sinh viên, những người trẻ đam mê khoa học hiểu về các định luật “cổ điển” của khoa học tự nhiên liên quan đến những trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày, có thể hiểu được một cách dễ dàng.
    GS Gerardus ’t Hooft đã chia sẻ thêm cho các bạn trẻ về thế giới cực nhỏ của các vật thể, như các nguyên tử, phân tử và các hạt nhỏ hơn nguyên tử, tuân theo các định luật cơ học lượng tử; khi các vật thể chuyển động với vận tốc cực lớn, gần với vận tốc ánh sáng, cơ học cổ điển được thay thế bằng lý thuyết tương đối hẹp của Einstein.
    Giáo sư Nobel Vật lý 1999 nói chuyện về khoa học với các bạn trẻ Việt Nam ảnh 1 GS. Gerardus ’t Hooft trò chuyện với  các bạn sinh viên về khoa học, vật lý
    Trò chuyện với GS. Nobel Vật lý 1999, các sinh viên, bạn trẻ đam mê khoa học được trực tiếp đặt những câu hỏi liên quan đến khoa học vật lý; vũ trụ học; hạt neutrino…
    Bạn Phạm Huy Hạo (tại Huyện Phù Cát, Bình Định), hiện là sinh viên năm 4, chuyên ngành Hóa Học TP Quy Nhơn đặt câu hỏi: “Chúng em phải làm thế nào để xây dựng cho mình niềm đam mê về nghiên cứu khoa học và làm sao để thích thú trong việc nghiên cứu và tìm hiểu về vũ trụ vì đây là những lĩnh vực rất thú vị”.
    GS. Gerardus ’t Hooft trả lời rằng: “Mỗi người có một đam mê và niềm thích thú khác nhau, điều đấy hoàn toàn bình thường trong một xã hội phát triển. Các bạn có thể đam mê về công nghệ thông tin, về hóa học, âm nhạc trong đó có khoa học. Tôi rất vui mừng nếu có nhiều bạn trẻ Việt Nam đam mê về khoa học. Và có rất nhiều câu hỏi, lý do chúng ta chưa thể trả lời được ngay lúc này và đó là niềm thôi thúc để chúng ta đi tìm kiếm câu trả lời”.
    Giáo sư Nobel Vật lý 1999 nói chuyện về khoa học với các bạn trẻ Việt Nam ảnh 2 Các sinh viên, bạn trẻ đam mê khoa học chụp ảnh lưu niệm với vợ chồng GS. Gerardus ’t Hooft và GS. Trần Thanh Vân – Chủ tịch Hội gặp gỡ Việt Nam
    Tại buổi trò chuyện, các bạn trẻ liên tiếp gửi câu hỏi đến GS. Gerardus ’t Hooft về việc làm sao để thành công trong lĩnh vực nghiên cứu về khoa học, vật lý; nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại đặt câu hỏi và bàn luận về các định luật, lý thuyết khoa học và vật lý; một số sinh viên đặt câu hỏi làm sao để mình thông minh hơn... Giáo sư Nobel Vật lý đã lần lượt trả lời hết tất cả những khúc mắc của các bạn trẻ.
    GS. Gerardus ’t Hooft đã đưa ra lời khuyên đối với các sinh viên, bạn trẻ đam mê khoa học tại Việt Nam: Nếu chúng ta muốn thông minh hơn thì chúng ta phải tự học, thường xuyên đặt ra những câu hỏi, lý do để tìm tòi học hỏi… Chúng ta có thể tập hợp trí tuệ của nhiều người, biết cách hợp tác lại với nhau. Chúng ta có thể xây dựng trí tuệ nhân tạo như robot, computer… để giúp chúng ta giải quyết nhiều vấn đề phức tạp. Nhưng chúng ta không nên dựa dẫm nhiều quá vào các trí tuệ nhân tạo đó…
    NGỌC OAI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét