Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 736

(ĐC sưu tầm trên NET)
                                                        Tin tức Đông Tây - 17/7/2017
                                                 Tổng hợp tin nóng ngày 17-7-2017
                                                 Thời Sự Biển Đông Sáng 18-7-2017
                                                                   tin quân sự
 
 Cười rơi nước mắt

Vụ chìm tàu 3 người chết: 7 giờ giáp mặt tử thần

 - Sóng dập lên dội xuống, đánh văng anh em khỏi tàu trong bão tố. Suốt mấy tiếng, tôi không nghĩ mình đang chờ được cứu mà chỉ nghĩ rồi sẽ mệt lả, ngất đi rồi chết.
Là một trong 7 người được cứu sống đang điều trị tại BV Đa khoa thị xã Cửa Lò (Nghệ An) ngồi trên giường bệnh, mới ăn xong bát cháo nóng, anh Nguyễn Văn Sáng (quê Thanh Hóa, máy trưởng tàu VTP 26 bị chìm bên ngoài Đảo Ngư trong bão số 2) kể: "Lúc bị hất văng ra khỏi tàu, tôi vừa làm hết ca. Đang ngủ trong khoang thì nghe báo động.
Tôi chỉ kịp mặc chiếc áo phao chạy lên cabin. Chưa định hình được chuyện gì thì tàu bị xô nghiêng bên phải".
chìm tàu, bão số 2, tàu bị chìm, thuyền viên, thuyền viên mất tích, Cửa Lò, Nghệ An
Anh Nguyễn Văn Sáng sau khi được đưa đến bệnh viện.
Anh Sáng cho biết, khi đó mọi người đều bị sóng đánh bay xuống biển. Đêm 16/7, một đêm đáng nhớ, lênh đênh trên biển, sóng dập lên dội xuống trong bão tố, cái chết cận kề.
''Mà nói thật là chết chắc thật rồi. Tàu cứu hộ không kịp thời thì chỉ có chết, không có cách nào mà di chuyển và kêu cứu được. Bản thân mình chỉ có chiếc áo phao chống chọi với sóng gió. Cả đêm cứ nghĩ rồi khóc.
Suốt mấy tiếng đồng hồ, tôi không nghĩ mình đang chờ được cứu mà chỉ sợ rồi sẽ mệt lả, ngất đi rồi chết thôi. Có trải qua mới thấy thật đáng sợ'' - anh Sáng rưng rưng nhớ lại.
Anh cũng chia sẻ thời khắc kinh hoàng đó: ''Lúc đó nghĩ, mình thì không sao, nhưng nghĩ đến vợ con thì lại cố gượng lên, ôm lấy cái áo phao... Chỉ sợ chết rồi vợ con khổ''.
Anh Sáng rít một hơi dài khó nhọc, rồi nằm xuống ra hiệu rằng mình rất mệt, và nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Cứ nghĩ mình sẽ chết
Ông Ngô Cảnh Hùng (SN 1963, bố anh Ngô Cao Cường, SN 1992) cho biết, khi biết con đang ở ngoài khơi, cả nhà đứng ngồi không yên. Lúc bão bắt đầu đổ bộ thì cũng không còn liên lạc được nữa.
chìm tàu, bão số 2, tàu bị chìm, thuyền viên, thuyền viên mất tích, Cửa Lò, Nghệ An
Bố con anh Ngô Cao Cường tại BV Đa khoa Cửa Lò
''Đứa em gái cứ một chốc lại mở điện thoại xem tin bão. Từ đêm đến sáng chỉ ôm cái điện thoại rồi nước mắt ngắn dài. Gần sáng thì hay tin thuyền bị lật, 13 người mất tích, nó òa lên khóc thảm. Cả nhà tôi thẫn thờ nhìn nhau, không ai nói được lời nào nữa'' - ông Hùng kể lại.
Chỉ chờ đến sáng, cả nhà ông Hùng đi từ Nam Đàn xuống Cửa Lò. Không đứng yên được, ra bến cảng Cửa Lò rồi lại vào nhà chỉ huy, chốc chốc lại chạy ra bệnh viện.
"Tôi đang định đi từ bệnh viện ra cảng thì thấy xe cứu thương về, họ dìu con xuống. Lúc đấy chỉ biết cảm ơn trời đất phù hộ. Con còn yếu quá chưa nói được gì cả'' - ông Hùng nghẹn ngào.
Thuyền viên Lý Văn Giang (quê ở Hải Phòng, thợ máy tàu hàng VTB 26) mới theo phục vụ trên tàu được hơn 1 năm nay thì xảy ra biến cố. Anh Giang kể, khi anh em vừa lên đến buồng lái thì một cơn sóng to, kèm với gió lớn đánh mạnh vào mạn tàu nghiêng ngả. Nước tràn mạnh vào buồng lái nên mỗi người văng ra mỗi nơi.
Lúc đó, anh bị hất văng xuống biển, nhiều anh em chưa kịp mặc áo phao, vội cầm trên tay rồi chạy lên boong tàu.
“Khi đó tôi rất sốc và hoang mang. May mắn có anh Hải (thuyền trưởng Phạm Văn Hải - PV) động viên, trấn an nên phần nào bớt sợ. Trôi dạt 7 tiếng thì 2 anh em được được tàu hàng Lam Hồng 99 cứu vớt, khi đó mới biết mình sống'' - anh Giang nhớ lại.
Đến 21h tối qua, lực lượng cứu hộ, cứu nạn ở Nghệ An đã cứu sống được 7 người, 3 người chết, còn 3 người chưa tìm thấy.
Trước đó, khoảng 2h10 sáng qua, tàu chở than VTP 26 chạy từ Quảng Ninh ra Cửa Lò bị chìm trong cơn bão số 2 ở khu neo đậu bên ngoài Đảo Ngư (Nghệ An).
Thời điểm đó, trên tàu có 12 thuyền viên và 1 hành khách. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An lập Trạm chỉ huy tiền phương để chủ động tìm kiếm 13 người mất tích.
Chìm tàu chở than trong bão, 3 người chết, 3 người mất tích

Chìm tàu chở than trong bão, 3 người chết, 3 người mất tích


Tính đến nay, đã cứu sống 7 người, 3 người chết, chỉ còn 3 người mất tích trong vụ chìm tàu chở than bên ngoài Đảo Ngư (Nghệ An).
 
Bão số 2: Sẵn sàng di dời hàng vạn dân từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh

Bão số 2: Sẵn sàng di dời hàng vạn dân từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh

Dự báo 4h sáng mai, bão số 2 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Các phương án sơ tán dân, phòng chống bão đã sẵn sàng.
Bão số 2 mạnh thêm, rạng sáng mai đổ bộ Thanh Hóa-Hà Tĩnh

Bão số 2 mạnh thêm, rạng sáng mai đổ bộ Thanh Hóa-Hà Tĩnh

Trong vòng 3 tiếng, bão số 2 đã mạnh thêm 1 cấp. Dự báo rạng sáng mai, bão sẽ đổ bộ vào Thanh Hoá – Hà Tĩnh.
Bão số 2 tăng cấp nhắm Thanh Hóa - Hà Tĩnh, sóng biển cao 5m

Bão số 2 tăng cấp nhắm Thanh Hóa - Hà Tĩnh, sóng biển cao 5m


Bão số 2 tăng cấp gió giật lên cấp 10-11 và dự kiến đổ bộ Thanh Hoá - Hà Tĩnh vào tối, đêm nay.
Đưa thi thể 7 thuyền viên tàu Hải Thành 26 vào bờ

Đưa thi thể 7 thuyền viên tàu Hải Thành 26 vào bờ


Tàu SAR 413 và SAR 272 đã đưa thi thể 7 thuyền viên tàu Hải Thành vào bờ và bàn giao cho lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
6 thuyền viên VN bị bắt cóc ở vùng biển Philippines

6 thuyền viên VN bị bắt cóc ở vùng biển Philippines


Tàu Royal 16 vận chuyển xi măng trên đường từ Quảng Ninh đi Philippines đã bị cướp biển Philippines tấn công và bắt giữ 6 thuyền viên.
Bá Cường - Quốc Huy

Vụ trung tướng mắng CSGT: CA đưa bằng chứng

(PL)- Trung tướng Võ Văn Liêm cho biết mọi việc hãy để Công an TP Cần Thơ xử lý theo quy định.
Liên quan đến sự việc Trung tướng Võ Văn Liêm (nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Chính ủy Quân khu 9) cự cãi CSGT quận Bình Thủy (Cần Thơ), ngày 17-7 các bên trong vụ việc đều đã lên tiếng và đưa ra bằng chứng.
Tướng Liêm: “Thái độ kỳ cục lắm nên tôi mới quát”
Sáng 17-7, Trung tướng Liêm đã liên lạc qua điện thoại với PV để thông tin rõ hơn về vụ việc. Ông cho biết ngày 14-7 xe chở ông đi trên đường Võ Văn Kiệt, TP Cần Thơ chạy đúng tuyến, không có gì sai thì CSGT từ trong quán đi ra chặn xe và cho biết xe vi phạm tốc độ.
Ông Liêm kể: “CSGT yêu cầu xuống xe, tôi nói chứng minh có gì sai thì xuống xe. CSGT nói quá tốc độ. Tôi hỏi quá tốc độ thì phải chứng minh, không camera mà nói quá tốc độ thì đem cái gì ra chứng minh với tôi”.
Theo ông Liêm, ông có nói: “Tôi có công việc gấp nên tôi phải đi, còn chứng minh sai phạm thì cứ phạt. Luật pháp cho phép có công việc gấp phải đi và có bằng chứng thì được phạt nguội”.
“Tôi đưa giấy tờ ra, nếu cậu công an đó cầm giấy tờ tôi không nói gì nhưng lại sai cậu mặc thường phục lại cầm giấy. Tôi hỏi bây giờ đi làm nhiệm vụ giấy tờ đâu, ăn mặc như thế… nhưng thái độ kỳ cục lắm nên tôi mới quát” - ông Liêm lý giải.
Vụ trung tướng mắng CSGT: CA đưa bằng chứng - ảnh 1
Công an quận Bình Thủy cung cấp hình ảnh camera đo tốc độ xe chở Trung tướng Võ Văn Liêm.
CSGT: Có bằng chứng chạy quá tốc độ
Đầu giờ chiều cùng ngày, Đại tá Trần Minh Thành, Trưởng Công an quận Bình Thủy, đã cung cấp hình ảnh được cho là trích xuất từ camera thiết bị đo tốc độ của CSGT Công an quận Bình Thủy. Hình ảnh này cho thấy ô tô biển số 64A-027.78 (chở ông Liêm - PV) đang lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt tốc độ đo được là 81 km/giờ trong khi theo bảng quy định tốc độ trên tuyến này tối đa chỉ là 70 km/giờ.
Cũng theo Đại tá Thành, với lỗi vi phạm về tốc độ nói trên, số tiền phạt sẽ là 2,5 triệu đồng, còn lỗi không chấp hành hiệu lệnh sẽ giam xe bảy ngày, đồng thời tài xế bị tước giấy phép lái xe hai tháng. Khẳng định phía công an làm việc đúng mực, Đại tá Thành cho biết thêm: “Hiện nay phía công an vẫn chưa làm việc với tài xế nhưng theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP, chúng tôi sẽ mời bằng được tài xế này đến làm việc để có bước xử lý tiếp theo”.
Trong khi đó, trao đổi với báo chí, Trung úy Nguyễn Văn Thành, người trực tiếp dùng mô tô đặc chủng đuổi theo ô tô 64A-027.78, cho biết: Trưa 14-7, tổ tuần tra thực hiện bắn tốc độ tại vị trí gần sát cầu Bà Bộ trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Xe 64A-027.78 bị bắn tốc độ ngay vị trí này nhưng không dừng lại theo hiệu lệnh nên anh mới đuổi theo hơn 1 km thì ô tô vi phạm mới dừng. Khi dừng xe anh chưa kịp nói gì thì người đàn ông (sau này mới biết là Trung tướng Võ Văn Liêm - PV) đã lên tiếng chửi. Còn người mặc thường phục mà Trung tướng Liêm cho rằng tiến đến muốn lấy giấy tờ là hoàn toàn không có, đó có thể là người dân hiếu kỳ đến xem...
Mọi việc để công an xử lý
Cuối giờ chiều 17-7, PV liên lạc qua điện thoại với Trung tướng Võ Văn Liêm để hỏi thêm ý kiến của ông trước những thông tin do phía công an đưa ra.
Trung tướng Võ Văn Liêm cho biết sự việc cứ giải quyết theo quy định và nói: “Hiện đồng chí giám đốc Công an TP Cần Thơ đang cho kiểm tra và xử lý vụ việc. Ở đây tôi chỉ nói là con người tôi không phải như thế. Nhưng hành vi của CSGT như thế là không chấp nhận được. Xe sai thì kiểm tra tài xế chứ sao lại đòi kiểm tra xe. Luật pháp quy định trường hợp nào được phép kiểm tra xe và phải như thế nào thì mới được kiểm tra. Ở đây xe chở gia đình đi công việc gấp nhưng buông những lời không thể chấp nhận được đòi kiểm tra xe, từ đó tôi phải phản ứng”.
H.DƯƠNG - T.HUY - G.TUỆ

Những cây cầu uốn lượn giải tỏa ùn tắc ở TP HCM

Cầu vượt Trạm 2, Cát Lái, Nguyễn Văn Cừ... đều có dáng cong phù hợp cho xe vào các trục đường, giúp giải áp lực giao thông cho TP HCM.


Những cây cầu uốn lượn ở TP HCM nhìn từ trên cao
 
Cầu vượt Trạm 2 là nút giao thông quan trọng ở của ngõ phía Đông của TP HCM. Công trình hoàn thành năm 2004 với tổng kinh phí khoảng 120 tỷ đồng. Đây là nút giao thông có thiết kế hệ thống cầu vượt dạng hoa thị đầu tiên tại Việt Nam với bốn vòng tròn có đường kính 420 m và các nhánh đường trong khu vực có diện tích 27 ha.
 
Nút giao này kết nối Xa lộ Hà Nội với Quốc lộ 1A để vào trung tâm TP HCM hoặc ra các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương... Cầu vượt có chức năng quan trọng phân luồng giao thông, giải quyết tình trạng kẹt xe ở cửa ngõ thành phố.

Hiện tại, khu cầu vượt trạm 2 đang có hệ thống Metro tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên đi ngang qua, song song với Xa Lộ Hà Nội.
 
Nút giao thông ngã ba Cát Lái nằm ở điểm cuối của đại lộ Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ kết nối với Xa lộ Hà Nội. Đây là tuyến đường quan trọng bậc nhất khu vực cửa ngõ phía Đông nối TP HCM với các tỉnh Đông Nam Bộ và miền Bắc.
Công trình được đưa vào sử dụng từ tháng 8/2010 với hai cầu từ cảng Cát Lái (Nguyễn Thị Định và đại lộ Mai Chí Thọ) rẽ trái về trung tâm Sài Gòn, một cầu hướng từ quận Thủ Đức rẽ trái về cảng Cát Lái, hầm Thủ Thiêm và 7 nhánh đường phía dưới.
 
Nút giao đại lộ Võ Văn Kiệt và Quốc lộ 1A (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) kết nối giữa TP HCM các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ. Tháng 10/2015, dự án xây dựng tuyến đường dài 2,7 km nối đường Võ Văn Kiệt với đường Tân Tạo - Chợ Đệm để vào đường cao tốc TP HCM - Trung Lương được khởi công.
Hiện, nút giao này đã xong một phần, các nhánh còn lại vẫn đang được thực hiện. Dự án nhằm rút ngắn quãng đường từ trung tâm thành phố đến cao tốc TP HCM - Trung Lương. Đồng thời, đường nối còn giảm tải cho Quốc lộ 1A và giảm ùn tắc ở cửa ngõ phía Tây Nam thành phố.
 
Cầu Nguyễn Văn Cừ được khởi công xây dựng năm 2005 và đưa vào sử dụng năm 2009. Do số lượng xe qua cầu rất lớn nên thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông trên cầu nên Sở Giao thông Vận tải TP HCM xây dựng thêm hai nhánh N1 và N2, kết nối vào đường Võ Văn Kiệt. Hai nhánh cầu được thông xe vào ngày 29/6, vượt 5 tháng so với kế hoạch.
 
Công trình cầu cạn dẫn lên cầu Thủ Thiêm (quận Bình Thạnh) với hai nhánh cầu uốn cong từ đường Nguyễn Hữu Cảnh và Ngô Tất Tố được xây dựng với tổng vốn đầu tư 1.473 tỷ đồng và thông xe từ ngày 25/12/2010.
 
Cầu và nút giao Thủ Thiêm nối trung tâm thành phố với khu đô thị mới Thủ Thiêm và đại lộ Mai Chí Thọ. Ngoài ra, ở nút giao phía này còn một hầm chui dài 460 m trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, rộng 4 làn xe.
 
Hồi tháng 1, một nhánh của cầu vượt bằng thép dạng chữ Y ngã 6 Gò Vấp (ngã 5 Chuồng Chó) được thông xe sau bốn tháng thi công, vượt tiến độ kế hoạch hai tháng. Nhánh này uốn cong theo hướng đường Nguyễn Oanh - Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp), dài 240 m, rộng 6 m.
Trong khi đó, nhánh phụ rẽ theo hướng đường Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Oanh dài 274 m, rộng 6 m đang được xây dựng, dự kiến hoàn thành sau 6 tháng thi công. Công trình này được đầu tư 400 tỷ đồng.
Theo tính toán của Sở Giao thông Vận tải TP HCM, khi cầu vượt được đưa vào sử dụng sẽ giảm kẹt xe đến 80% ở nút giao này.
Quỳnh Trần

Nhà ống Sài Gòn đẹp nhờ góc giếng trời

Cả gia đình đều cảm thấy thư thái, bình yên khi ngắm nhìn cây khế xanh mướt, hồ nước nhỏ hay các món đồ tinh tế.

Nhà ống Sài Gòn đẹp nhờ góc giếng trời  
Sau khi hoàn thiện, ngôi nhà ống 4 tầng ở quận Phú Nhuận (TP HCM) nổi bật giữa con hẻm gồm những công trình xây kiểu cũ. Mặt tiền phối hợp hài hòa giữa gạch lỗ, ô cửa kính khiến nhà trông giống như một khối hộp đồ chơi xinh xắn.
Nhà ống Sài Gòn đẹp nhờ góc giếng trời  
Diện tích mặt bằng không rộng (54 m2) nhưng gia chủ muốn không gian từng phòng phải rộng, có nhiều ánh sáng tự nhiên.
Nhà ống Sài Gòn đẹp nhờ góc giếng trời  
Bởi vậy, KTS Nguyễn Hữu Công Khanh (K+ Architects) quyết định dành toàn bộ tầng một làm phòng khách, chỗ để xe. Khu bếp, phòng ăn được đưa lên tầng trên.
Nhà ống Sài Gòn đẹp nhờ góc giếng trời  
Không gian tiếp khách trở nên rộng rãi, thoáng đãng với góc nhìn ra giếng trời trồng cây xanh ở cuối nhà.
Nhà ống Sài Gòn đẹp nhờ góc giếng trời  
Khu thông tầng cuối nhà chính là góc ưng ý nhất của kiến trúc sư khi đem lại cảm giác bình yên và ánh sáng, sự kết nối cho cả ngôi nhà.
Nhà ống Sài Gòn đẹp nhờ góc giếng trời  
Mảng tường gạch mộc với màu xanh của cây khế tạo nên nét mộc mạc, thư thái.
Nhà ống Sài Gòn đẹp nhờ góc giếng trời  
Phần lan can, tay vịn cầu thang đều sử dụng kính giúp không gian được nới  rộng và ánh sáng lan tỏa tốt hơn.
Nhà ống Sài Gòn đẹp nhờ góc giếng trời  
Chủ nhà đặc biệt ưu ái cho các khu sinh hoạt chung nên phòng khách, bếp ăn, phòng đọc sách đều rộng rãi.
Nhà ống Sài Gòn đẹp nhờ góc giếng trời  
Phần thông tầng giúp phòng ăn trở nên cao, thoáng hơn. Kiến trúc sư cũng tối giản mọi yếu tố trang trí, để nhà đẹp nhờ chính các chi tiết vật liệu.
Nhà ống Sài Gòn đẹp nhờ góc giếng trời  
Mỗi căn phòng đều có nét duyên dáng riêng, có thể là đôi đèn màu đỏ nổi bật hay một bức vách gạch lỗ vừa che lối vào WC vừa tạo nền trang trí cho khu đọc sách.
Nhà ống Sài Gòn đẹp nhờ góc giếng trời  
Công trình mới xây xong nhưng không có cảm giác xa lạ, khô cứng bởi sự xuất hiện của những món đồ gỗ mang nét xưa. Kiến trúc sư cũng khéo léo lựa chọn rèm cửa, bàn ghế thanh thoát, tạo nét nhẹ nhàng cho từng góc nhà.
Nhà ống Sài Gòn đẹp nhờ góc giếng trời  
Khu WC được bố trí gạch lỗ để luôn có ánh sáng nhưng không bị mưa hắt hay nắng chói chang chiếu vào.


Khoảng giếng trời cây xanh yêu thích của gia đình chủ nhà.
Ban Mai
Ảnh: Quang Trần

Ở nơi này của Mỹ, nắng nóng đến nỗi tất cả mọi thứ đều tan chảy

| 6 giờ trước
Ở thời điểm hiện tại, tiểu bang Arizona của nước Mỹ đang trải qua những tháng ngày cực kỳ nắng nóng. Còn nắng nóng như thế nào thì hãy xem những hình ảnh kinh khủng được người ta chia sẻ lên mạng xã hội dưới đây.
Hiện tại đang là mùa nắng nóng cao điểm tại tiểu bang Arizona, nước Mỹ, nơi nhiệt độ lên đến 47oC đo được trong không khí và 76oC trên bê tông.
Hiện tại đang là mùa nắng nóng cao điểm tại tiểu bang Arizona, nước Mỹ, nơi nhiệt độ lên đến 47oC đo được trong không khí và 76oC trên bê tông.
Ngay lập tức, các thanh niên vui tính ở đây nghĩ ngay ra cách tiết kiệm củi lửa.
Ngay lập tức, các thanh niên vui tính ở đây nghĩ ngay ra cách tiết kiệm củi lửa.
Đó cũng là lý do mà người ta phải tìm mọi cách để bảo vệ cho đôi tay của mình vì mọi thứ đều nóng như lửa do phơi ngoài trời quá lâu.
Đó cũng là lý do mà người ta phải tìm mọi cách để bảo vệ cho đôi tay của mình vì mọi thứ đều nóng như lửa do phơi ngoài trời quá lâu.
Khi lái xe, an toàn là trên hết đúng không nào?
Khi lái xe, an toàn là trên hết đúng không nào?
Tất nhiên mấy đôi chân mỏng manh của bọn thú cưng cũng không phải là ngoại lệ.
Tất nhiên mấy đôi chân mỏng manh của bọn thú cưng cũng không phải là ngoại lệ.
Đây là biểu đồ nhiệt của Arizona, nơi chỉ có một màu đỏ rực như cháy rừng.
Đây là biểu đồ nhiệt của Arizona, nơi chỉ có một màu đỏ rực như cháy rừng.
 Có đến 50 chuyến bay bị hủy tại Sân bay quốc tế Phoenix Sky Harbor chỉ vì quá nóng.
 Có đến 50 chuyến bay bị hủy tại Sân bay quốc tế Phoenix Sky Harbor chỉ vì quá nóng.
Đây là một hình ảnh rất thường thấy khi đi ra đường.
Đây là một hình ảnh rất thường thấy khi đi ra đường.
Còn trong xe hơi thì sao? Đây là một cái chai đã bị phồng vì quá nóng.
Còn trong xe hơi thì sao? Đây là một cái chai đã bị phồng vì quá nóng.
Nắng nóng như thế, việc gì không tận dụng xe của mình để làm lò nướng bánh nhỉ?
Nắng nóng như thế, việc gì không tận dụng xe của mình để làm lò nướng bánh nhỉ?
Chỉ cần hơn một tiếng đồng hồ là có bánh ăn ngay.
Chỉ cần hơn một tiếng đồng hồ là có bánh ăn ngay.
 Nếu bạn nghĩ rằng bể bơi là nơi mát mẻ nhất thì bạn đã đúng rồi đấy, vì ít ra cũng có một số “sinh vật lạ” có cùng suy nghĩ giống bạn.
 Nếu bạn nghĩ rằng bể bơi là nơi mát mẻ nhất thì bạn đã đúng rồi đấy, vì ít ra cũng có một số “sinh vật lạ” có cùng suy nghĩ giống bạn.
Vì lười xây tường gạch, bác hàng xóm đã mua mấy dãy tường bằng nhựa về rào sân nhà mình và đã hối hận ngay lập tức khi trông thấy cảnh này.
Vì lười xây tường gạch, bác hàng xóm đã mua mấy dãy tường bằng nhựa về rào sân nhà mình và đã hối hận ngay lập tức khi trông thấy cảnh này.
Cái thùng rác này đã sẵn sàng để được tái chế giống như mớ rác mà nó đựng.
Cái thùng rác này đã sẵn sàng để được tái chế giống như mớ rác mà nó đựng.
Còn chiếc đĩa nhạc này nằm trong thùng thư chỉ có một tiếng đồng hồ thôi đấy.
Còn chiếc đĩa nhạc này nằm trong thùng thư chỉ có một tiếng đồng hồ thôi đấy.
Và đây là thảm cảnh của cái thùng thư.
Và đây là thảm cảnh của cái thùng thư.
Ngay cả cây xương rồng vốn chịu được nắng nóng mà cũng “tan chảy” ra luôn.
Ngay cả cây xương rồng vốn chịu được nắng nóng mà cũng “tan chảy” ra luôn.
Những lớp sơn trên tấm biển hiệu cũng chịu chung số phận.
Những lớp sơn trên tấm biển hiệu cũng chịu chung số phận.
Quả đúng là mọi thứ đều tan chảy!
Quả đúng là mọi thứ đều tan chảy!
(Ảnh: Internet)

Vĩnh Phúc: Nam thanh niên bị sét đánh trúng hôn mê sâu, tiên lượng xấu

| 8 giờ trước
Một nam thanh niên khi đang đi xe máy trong trời mưa bất ngờ bị sét đánh trúng phải nhập viện trong tình trạng nguy kịp, hôn mê sâu.
Liên quan đến vụ việc trên, chiều 17/7 Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, bác sĩ Nguyễn Văn Huy cho biết, khoảng 11h hơn sáng cùng ngày bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, trên đầu có vết bỏng, cháy tóc ở thái dương bên phải.
Vĩnh Phúc: Nam thanh niên bị sét đánh trúng hôn mê sâu, tiên lượng xấu
Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ tiến hành cho anh Đồng Minh T. (31 tuổi, Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) thở máy, truyền dịch chống tiêu cơ vân, chống phù não. Bác sĩ Huy cho biết, đến thời điểm hiện tại, anh T. vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng xấu. Phía bệnh viện sẽ cố gắng nỗ lực hết sức điều trị, giúp bệnh nhân sớm bình phục.
Trước đó sáng cùng ngày, anh T. bị sét đánh trúng khi đang đi xe máy trên Quốc lộ 2C, ngã văng ra đường nằm bất tỉnh. Ngay sau đó, người dân đã đưa anh vào Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Tường cấp cứu. Đến gần trưa, bệnh nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước nghi vấn bị đánh gãy mũi tại Next Top, Hồng Xuân chính thức lên tiếng

| 8 giờ trước
Hồng Xuân đã "phơi bày" về câu chuyện mình bị đánh gãy mũi, phải rời nhà chung để điều trị.
Kể từ khi những thước phim về cuộc tranh cãi, ném đồ giữa Thùy Dương  Nguyễn Hợp tại chương trình Vietnam's Next Top Model - All Star, ngoài 2 nhân vật chính ra thì người được nhắc nhiều không kém chính là Hồng Xuân. Khá nhiều người đang rất xôn xao vì thông tin Hồng Xuân bị đánh gãy mũi ở chương trình và phải rời nhà chung.
Mới đây, trên trang cá nhân, Hồng Xuân quyết định trải lòng về thông tin làm khán giả "hoang mang". Qua dòng trạng thái này, Hồng Xuân cho biết, cảm giác của mình rất "khủng khiếp" từ lúc thông tin cô bị gãy mũi được lan truyền.
Trước nghi vấn bị đánh gãy mũi tại Next Top, Hồng Xuân chính thức lên tiếng - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Toàn bộ chia sẻ của Hồng Xuân. Cô phủ nhận chuyện bị gãy mũi và cô cũng không hề có ý "xô xát" với Nguyễn Hợp để được lên sóng. Đồng thời, cô cho rằng những lời mà cộng đồng mạng dành cho cô quá "cay độc". - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Toàn bộ chia sẻ của Hồng Xuân. Cô phủ nhận chuyện bị gãy mũi và cô cũng không hề có ý "xô xát" với Nguyễn Hợp để được lên sóng. Đồng thời, cô cho rằng những lời mà cộng đồng mạng dành cho cô quá "cay độc".
Hồng Xuân thừa nhận thời gian vừa qua năng lực của cô đi xuống. Cô gái có chiều cao 1m90 cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì đã kì vọng vào cô trong suốt thời gian qua. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Hồng Xuân thừa nhận thời gian vừa qua năng lực của cô đi xuống. Cô gái có chiều cao 1m90 cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì đã kì vọng vào cô trong suốt thời gian qua.
Trước đó, theo nguồn tin lân cận tiết lộ, khi cuộc tranh cãi xảy ra, Hồng Xuân đang đứng gần đó và cô bị ném đồ trúng mặt. Khi bị đau, Hồng Xuân liền phản ứng bằng cách lao vào cào mặt Nguyễn Hợp và cả hai xảy ra xô xát.
Trước nghi vấn bị đánh gãy mũi tại Next Top, Hồng Xuân chính thức lên tiếng - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Có thông tin cho rằng hậu quả của việc xô xát này là Hồng Xuân đã gãy mũi. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Có thông tin cho rằng hậu quả của việc xô xát này là Hồng Xuân đã gãy mũi.
Ngay khi đó, liên hệ với Hồng Xuân, đại diện của nữ người mẫu thừa nhận chuyện cô bị thương nhưng từ chối chia sẻ nhiều. Nhưng khi liên hệ đến giám khảo Võ Hoàng Yến, cô phủ nhận chuyện Hồng Xuân bị đánh. Và lí do cô nàng có chiều cao 1m90 này bị loại chính là do năng lực của cô yếu hơn các thí sinh khác. Ngoài ra, không có chuyện Xuân bị thương và phải về nhà điều trị. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Ngay khi đó, liên hệ với Hồng Xuân, đại diện của nữ người mẫu thừa nhận chuyện cô bị thương nhưng từ chối chia sẻ nhiều. Nhưng khi liên hệ đến giám khảo Võ Hoàng Yến, cô phủ nhận chuyện Hồng Xuân bị đánh. Và lí do cô nàng có chiều cao 1m90 này bị loại chính là do năng lực của cô yếu hơn các thí sinh khác. Ngoài ra, không có chuyện Xuân bị thương và phải về nhà điều trị.
Ảnh: Tổng hợp

Rụng rời trước nhan sắc quyến rũ chết người của Ludivine Kadri Sagna

| 9 giờ trước
Ludivine Kadri Sagna mặc dù đã sinh cho Bacary Sagna hai cậu nhóc kháu khỉnh, nhưng người đẹp 28 tuổi vẫn giữ được vẻ quyến rũ chết người.
Ludivine Kadri Sagna sinh ra ở Pháp và hiện đang là một người mẫu có tiếng ở Pháp. Cô nàng 28 tuổi cuốn hút người đối diện bởi gương mặt góc cạnh, cặp mắt hút hồn và đôi gò bồng đảo quyến rũ.
Vòng 1 hút mắt của nhan sắc xứ sở lục lăng.
Vòng 1 hút mắt của nhan sắc xứ sở lục lăng.
Biết nhau từ thuở còn thơ, cặp đôi này đã có thời gian dài bên nhau trước khi công khai mối quan hệ vào năm cô nàng tròn 17 tuổi. Năm 2009, Ludivine hạ sinh bé Elias. Một năm sau đó, cặp đôi này chính thức kết hôn vào ngày 17/7/2010. Năm 2013, quý tử thứ hai của nhà Sagna ra đời với tên gọi là Kais.
Sagna đưa nàng về dinh vào năm 2010.
Sagna đưa nàng về dinh vào năm 2010.
Gia đình ấm cúng của hậu vệ 34 tuổi.
Gia đình ấm cúng của hậu vệ 34 tuổi.
Mặc dù ở thời điểm này, sự nghiệp bóng đá của chàng hậu vệ 34 tuổi đang gặp rất nhiều khó khăn sau khi anh hết hợp đồng cùng CLB Manchester City. Hiện Sagna đang dành thời gian rảnh rỗi này cho gia đình, và theo một số nguồn tin thì anh đang đàm phán kí hợp đồng với CLB West Ham. Hiện cặp đôi này đang có một kì nghỉ mừng kỉ niệm 7 năm ngày cưới tại Miami.
Sagna vừa chia tay màu áo Man City.
Sagna vừa chia tay màu áo Man City.
Cùng chiêm ngưỡng nét đẹp ngất ngây lòng người của Lidivine Kadri Sagna.
Cặp đôi này đang có một cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc.
Cặp đôi này đang có một cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc.
Gương mặt không góc chết của người mẫu người Pháp.
Gương mặt không góc chết của người mẫu người Pháp.
Thân hình quyến rũ của bà mẹ hai con.
Thân hình quyến rũ của bà mẹ hai con.
Hình ảnh được các paparazzi ghi nhận trong kì nghỉ hè năm 2016. ​
Hình ảnh được các paparazzi ghi nhận trong kì nghỉ hè năm 2016. ​
Ánh mắt hút hồn của Ludinine.
Ánh mắt hút hồn của Ludinine.
Bà mẹ 2 con ngày càng mặn mà sau khi sinh con.
Bà mẹ 2 con ngày càng mặn mà sau khi sinh con.
Ludivine thường xuyên khoe thân hình nóng bỏng trong trang phục bikini.
Ludivine thường xuyên khoe thân hình nóng bỏng trong trang phục bikini.
(Hình: Internet)

Nghi vấn thủ lĩnh IS còn sống và đang trốn ở Syria

Dân trí Trong khi IS khẳng định thủ lĩnh tối cao IS, Abu Bakr al-Baghdadi, đã chết thì nguồn tin từ Cơ quan chống khủng bố Iraq cho biết tên khủng bố vẫn còn sống và đang lẩn trốn tại Syria.
 >> Biểu hiện đáng ngờ của thuộc cấp sau tin thủ lĩnh IS bị tiêu diệt
 >> Nga công bố ảnh cuộc không kích nghi tiêu diệt thủ lĩnh IS



Trùm khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi (Ảnh: Getty)
Trùm khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi (Ảnh: Getty)
Dailymail đưa tin ngày 17/7, ông Lahur Talabany, quan chức hàng đầu của Lực lượng người Kurd chống nhóm khủng bố IS khẳng định 99% là thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi vẫn chưa bị tiêu diệt và hiện tại đang lẩn trốn tại Raqqa, Syria. Trước đó, IS tuyên bố al-Baghdadi đã chết trong một trận không khích tại Iraq.
Theo ông Talabany, rất khó để khẳng định những trợ thủ hàng đầu của Baghdadi còn sống hay không, nhưng ông tin rằng hầu hết các thủ lĩnh IS hiện đang ở Syria.
Ông Talabany cũng cảnh báo, dù IS thất thế và đang mất dần lãnh thổ ở Syria, nhóm khủng bố này đang chuẩn bị cho cuộc chiến mới. Lần này, IS sẽ “thông minh” hơn và sẽ đi theo chiến lược của nhóm khủng bố al-Qaeda - không cố gắng để chiếm lấy lãnh thổ nhưng vẫn lên kế hoạch cho các hành vi tấn công khủng bố.
Lực lượng an ninh Iraq mới đây đánh bật IS khỏi thành phố Mosul sau 3 năm bị chiếm đóng. Hiện IS đang chịu sức ép ngày càng tăng ở Raqqa, Syria trước những đợt tấn công của các lực lượng chống IS.
Trong những năm gần đây, liên tục xuất hiện những tin đồn xung quanh cái chết của Baghdadi, nhưng các tin tức thường không chính xác.
Lầu Năm Góc ngày 17/7 vẫn tuyên bố chưa có xác nhận chính xác về thông tin trên. Theo ông Sebastian Gorka, phó trợ lý cho Tổng thống Donald Trump nói với Fox news, Mỹ sẽ xác minh thông tin cũng như kiểm tra các thông tin tình báo và sẽ đưa ra kết luận cuối cùng khi thông tin chính xác.
Đức Hoàng

Philippines: mặt trái của việc tìm tài trợ Trung Quốc để phát triển hạ tầng


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (giữa) và các bộ trưởng, ngày 17/7/2017.
Kế hoạch đầy tham vọng của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, xây dựng một hệ thống hạ tầng cơ sở tốn kém 167 tỉ đôla để tạo công ăn việc làm và phát triển kinh tế lâu dài, đặt hy vọng vào tình hữu nghị mới giữa ông với Trung Quốc, bất chấp những hoài nghi ở trong nước.
Tổng thống Duterte nói trong “thời hoàng kim” về mặt hạ tầng cơ sở dưới quyền ông, nhiều đường xá, tuyến đường sắt và các cấu trúc hạ tầng khác sẽ được xây dựng trước cuối nhiệm kỳ Tổng thống của ông vào năm 2022.
Philippines, một nước Đông Nam Á nơi có đến 1/5 dân chúng sống trong nghèo khó, đã mất nhiều cơ hội đầu tư và công việc làm ăn, chính vì thiếu các cơ sở hạ tầng.
Đường xá, đường sắt và bến cảng
Trung Quốc đã đề nghị viện trợ cho Philippines tới 24 tỉ đôla, gồm các dự án như vừa kể, trong khuôn khổ tình hữu nghị mà hai nước -từng là đối thủ của nhau- đã theo đuổi sau khi ông Duterte lên nắm quyền vào tháng 6 năm 2016. Trước thời điểm đó, Philippines và Trung Quốc tranh chấp gay gắt với nhau về chính quyền của một số vùng biển trong Biển Đông. Bắc Kinh chiếm thế thượng phong với các công trình lắp đất xây đảo tại quần đảo Trường Sa, và triển khai các tàu tuần duyên tới một bãi cạn mà ngư dân Philippines thường hoạt động.
Ông Song Seng Wun, kinh tế gia chuyên về Đông Nam Á làm việc cho một đơn vị ngân hàng tư của CIMB ở Singapore, nhận định:
“Việc Philippines tiếp tục được tài trợ của Trung Quốc là điều không đáng ngạc nhiên. Duy có điều là các khoản tài trợ đó có điều kiện.”
Ông giải thích:
“Trong trường hợp Philippines, điều kiện của Bắc Kinh là Philippines phải nghiêng về Trung Quốc khi nói tới các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của nước này. Và như vậy, Philippines sẽ bị buộc chặt với Trung Quốc.”
Philippines muốn tăng tính cạnh tranh kinh tế
Một ngân sách đáng kể để xây dựng hệ thống hạ tầng đã bắt đầu tăng lên từ năm 2016, dưới thời của Tổng thống tiền nhiệm Benigno Aquino, để xây dựng hệ thống đường xá mới, phát triển các bến cảng và sân bay cho các nhà máy và hãng xưởng do nước ngoài đầu tư sử dụng.
Người phát ngôn văn phòng Tổng thống Philippines, ông Ernesto Abella, hôm 6/7nói trên trang Facebook của Phủ Tổng thống:
“Chúng tôi đã sẵn sàng để tài trợ cho chương trình hạ tầng cơ sở ‘Xây, xây, xây’ nhằm bảo đảm phát triển kinh tế vững mạnh, theo khuôn thức phát triển bao gồm nhiều thành phần xã hội, hầu có thể xóa đói giảm nghèo trước năm 2022.”
Ít nhất có 20 triệu người Philippines được liệt vào thành phần ‘nghèo khó’, dựa trên các dữ liệu của Sở Thống Kê Philippines hồi năm ngoái.
Sở Thống Kê liệt vào thành phần nghèo khó những người phải xoay sở với mức thu nhập ít hơn phân nửa “mức thu nhập tối thiểu” là 1,088 pesos, tương đương với 24.10 đôla/ngày.
Phát ngôn viên của văn phòng Tổng thống cho biết là Philippines cũng tăng thu qua các cải cách thuế má để tài trợ cho các cấu trúc hạ tầng mới. Từ tháng 7 năm ngoái tới tháng Năm năm nay, chính phủ Philippines đã thu về 41 tỉ USD, 7% cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhưng bên cạnh đó, các giới chức cũng đang dựa vào tài trợ của Trung Quốc. Trong năm ngoái chẳng hạn, Bắc Kinh đã thảo luận việc giúp tài trợ hai dự án xây đường hỏa xa của Philippines, tổng kinh phí lên tới 8,3 tỉ đôla. Trung Quốc hồi tháng Giêng đồng ý hợp tác với Philippines để thực hiện 30 dự án, và cho biết sẽ chi ra 3,7 tỉ đôla.
Ai hưởng lợi nhiều nhất? Philippines hay Trung Quốc?
Các chuyên gia và các chính khách đối lập Philippines đặt nghi vấn về tài trợ của Trung Quốc bởi vì họ lo ngại Bắc Kinh có thể dùng tài trợ để làm xói mòn các tuyên bố chủ quyền của Philippines trong Biển Đông, vùng biển giàu tài nguyên cá và năng lượng ngoài khơi các bờ biển phía Tây Philippines.
Một số người tự hỏi liệu Bắc Kinh có gửi công nhân Trung Quốc và vật liệu cho các dự án do họ tài trợ hay không. Các dự án được Trung Quốc tài trợ tại các nước khác thường đi kèm với lao động Trung Quốc, có nghĩa là sẽ có ít công việc làm ăn cho dân địa phương hơn.
Bà Georgina Hernandez, người phát ngôn của Phó Tổng thống Leni Robedo, nói:
“Chúng tôi muốn biết liệu các dự án hạ tầng cơ sở xây bằng tiền tài trợ từ Trung Quốc có thực sự mang lại việc làm cho người lao động Philippines, dù thuộc thành phần lao động có kỹ năng hay không, cũng như có sử dụng các vật liệu địa phương hay không trong kế hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở mà chính phủ Duterte đang cổ vũ.”
Theo hiến pháp Philippines, Phó Tổng thống được bầu lên riêng biệt. Phó Tổng thống Leni Robedo không thuộc cùng đảng phái của ông Duterte và có nhiều quan điểm bất đồng với ông.
Thượng nghị sĩ Leila de Lima hồi tháng 5 yêu cầu Thượng viện Philippines hãy xem xét bất kỳ đề nghị cho vay tiền nào từ Trung Quốc, có nguy cơ làm nợ công tăng vọt, hoặc phương hại tới chủ quyền của Philippines.
Hoài nghi, nhưng có lý do không?
Đa số người dân Philippines không tin tưởng ở Trung Quốc, theo kết quả cuộc thăm dò do Social Weather Stations, tổ chức nghiên cứu Metro Manila thực hiện trong quý đầu năm 2017.
Tuy nhiên Philippines có thể sẽ thấy các điều kiện cho vay của Trung Quốc cũng tương đương với các điều kiện cho vay của các ngân hàng tư, theo ông Christian de Guzman, Phó Chủ tịch và quan chức tín dụng cấp cao của Cơ quan xếp hạng tín dụng Moody ở Singapore.
Bắc Kinh đã đưa ra những đề nghị tài trợ tương tự trên khắp vùng Âu-Á, trong khuôn khổ sáng kiến “Vành đai, Con đường” của họ, nhằm bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc, trong khi gặt hái những hợp đồng làm ăn cho các công ty Trung Quốc.
Ông De Guzman của Moody nói:
“Cuộc tranh luận liên quan tới việc mượn tiền của Trung Quốc, theo tôi, là về những kích thước chính trị của nó”.
Ông chỉ ra rằng:
“Theo tôi, đứng từ quan điểm tài chính không mà thôi, thi chi phí vay tiền từ Trung Quốc không rẻ hơn, mà cũng không mắc hơn, việc vay tiền trên thị trường.”
Ông giải thích rằng lý do là vì mượn tiền của Trung Quốc thường được thực hiện qua trung gian các ngân hàng chính sách Trung Quốc. Đó không phải là một ngân hàng tư, mà là các ngân hàng do nhà nước Trung Quốc sở hữu.”
Trung Quốc thao túng sức mạnh tài chính
Brunei, Malaysia, và Vietnam cũng đang tranh chấp những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu hết diện tích Biển Đông. Các nước này bày tỏ bất bình trước việc Trung Quốc kiểm soát các đảo, đá vào các mục đích quân sự, và đưa tàu tuần duyên của Trung Quốc vào các vùng biển có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với nước họ.
Trung Quốc ỷ y vào nền kinh tế trị giá 11,2 nghìn tỉ đôla của họ và đề nghị đầu tư vào nền kinh tế của 3 nước tranh chấp chủ quyền với họ, Brunei, Malaysia, và Vietnam, để tìm cách xoa dịu sự giận dữ tại các nước này, đặc biệt sau khi tòa án trọng tài quốc tế ra phán quyết cách đây một năm, bác bỏ các tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc là “vô căn cứ.”

Diễn đàn Facebook

Cú "ngã" khiến ủy viên Bộ Chính trị TQ đánh mất tất cả

Thứ Hai, ngày 17/07/2017 19:45 PM (GMT+7)

Tôn Chính Tài là ngôi sao sáng giá cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo, nhưng việc bị miễn nhiệm chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh khiến cho con đường thăng tiến gần như chấm hết.

Cú "ngã" khiến ủy viên Bộ Chính trị TQ đánh mất tất cả - 1
Tôn Chính Tài bước đi sau ông Tập Cận Bình trong Đại hội Nhân dân toàn quốc năm 2013.
Theo Bloomberg, Tôn Chính Tài, 53 tuổi là nhân vật trẻ nhất trong Bộ Chính trị Trung Quốc. Ông đã bị miễn nhiệm chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh ngày 15.7 tuần trước.
Tôn Chính Tài hiện đang bị điều tra về hành vi “vi phạm kỷ luật đảng”, theo 4 quan chức giấu tên Trung Quốc.
Các quan chức này nói họ đã tham dự cuộc họp ở Trùng Khánh vào ngày 16.7. Trong cuộc họp, các lãnh dạo đảng cấp cao ở địa phương nói ông Tôn đã làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của đảng.
Không còn cơ hội tiến xa
Cú ngã của ông Tôn diễn ra ngay trước thềm đại hội đảng toàn quốc lần thứ 19 diễn ra vào cuối năm nay.
Giới chuyên gia từng nhận định, Tôn Chính Tài hoàn toàn đáp ứng yêu cầu về tuổi tác để trở thành một trong 7 người thuộc ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc. Đó sẽ là cơ sở để ông Tôn trở thành nhà lãnh đạo hàng đầu sau năm 2022.
Điềm xấu đến với Tôn Chính Tài bắt đầu từ hồi đầu năm nay. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc ra thông báo về kết quả thanh tra toàn diện thành phố Trùng Khánh, cho rằng các lãnh đạo ở đây đã không thành công trong việc "loại bỏ tàn dư độc hại" từ thời cựu bí thư Bạc Hy Lai.
Bạc Hy lai từng là bí thư Trùng Khánh, cũng từng được coi là ngôi sao sáng và hiện đang phải ngồi tù chung thân vì tội nhận hối lộ, tham nhũng, lạm dụng quyền lực.
Cú "ngã" khiến ủy viên Bộ Chính trị TQ đánh mất tất cả - 2
Tôn Chính Tài đã không còn cơ hội trở thành một trong 7 người quyền lực nhất Trung Quốc.
Thay thế Tôn Chính Tài chính là Trần Mẫn Nhĩ, nhân vật từng làm việc dưới quyền ông Tập Cận Bình khi Chủ tịch Trung Quốc còn là bí thư tỉnh ủy Chiết Giang. Trước khi trở thành bí thư Trùng Khánh, Trần Mẫn Nhĩ là bí thư tỉnh ủy Quý Châu.
Theo quy định về độ tuổi nghỉ hưu, ông Tập và Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ là hai người cũ duy nhất còn lại trong ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc sau đại hội 19.
Giới phân tích nhận định với việc bị miễn chức bí thư Trùng Khánh và đang bị điều tra, ông Tôn gần như chắc chắn đã đánh mất cơ hội trở thành ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị.
"Đại hội 18 bầu Tôn Chính Tài và Hồ Xuân Hoa vào Bộ Chính trị, hai người này rất có thể sẽ kế nhiệm Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường", Joseph Fewsmith, giáo sư chính trị Trung Quốc tại Đại học Boston, Mỹ, cho biết. "Nhưng giờ đây, một phần quyết định này đã bị thay đổi. Chúng ta sẽ chờ xem phần còn lại như thế nào".
Tập trung quyền lực
Theo Bloomberg, cú ngã của Tôn Chính Tài có thể là cơ hội để để Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lựa chọn thế hệ lãnh đạo tiếp theo.
“Trùng Khánh một lần nữa lại trở thành trung tâm chính trị Trung Quốc, 5 năm sau thời Bạc Hy Lai, dù tầm ảnh hưởng của ông Tôn chưa thể so sánh với Bạc thời đó”, Zhang Jian, giáo sư phân tích chính trị tại Đại học Bắc Kinh nhận định. “Điều này cho thấy ông Tập Cận Bình đang hoàn toàn làm chủ tình hình”.
Cú "ngã" khiến ủy viên Bộ Chính trị TQ đánh mất tất cả - 3
Ông Tập Cận Bình trở thành "lãnh đạo cốt lõi" vào năm ngoái.
Ông Zhang phân tích, cú ngã của Tôn Chính Tài tạo cơ hội để của ông Tập siết chặt quyền lực trước thềm đại hội đảng. Ông Tập được trao danh hiệu "lãnh đạo cốt lõi" vào tháng 10 năm ngoái. Đây là thay đổi chấn động trong giới tinh hoa Trung Quốc sau hơn 3 thập kỷ.
Quyền lực và sự ủng hộ đối với ông Tập càng lớn hơn nhờ chiến dịch chống tham nhũng “đả hổ, diệt ruồi” trên phạm vi toàn quốc.
Từ đó, ông Tập đang đứng trước cơ hội lấp chỗ trống ở những vị trí cấp cao bằng các đồng minh thân cận.
Theo ông Zhang, khả năng là ông Tập đang lên kế hoạch cho nhiệm kỳ ba sau khi hai nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2022, và người kế nhiệm ông sẽ "không phải là những nhân vật được người tiền nhiệm đề cử từ 5 năm trước".
Ủy viên Bộ chính trị TQ bất ngờ bị điều tra tham nhũng?
Bí thư Trùng Khánh là tâm phúc của cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo và là một trong những người có cơ hội trở thành Chủ tịch...
Theo Đăng Nguyễn - Bloomberg (Dân Việt)

Kết thúc thanh tra tài sản của giám đốc sở ở Yên Bái


Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt cho biết đã kết thúc thanh tra khối tài sản của gia đình Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái, dự kiến công bố trong tháng 8.
Chiều 17/7, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) cho biết đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã kết thúc thanh tra trực tiếp tài sản của gia đình ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Yên Bái.
"Đoàn thanh tra đang hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra, dự kiến 10-20 ngày tới sẽ xong. Trong tháng 8, chúng tôi sẽ công bố kết luận", ông Phạm Trọng Đạt nói.
Trước đó, ngày 27/6, ông Phạm Trọng Đạt cùng Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra tài sản của gia đình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.
Việc thanh tra thực hiện theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhằm đảm bảo tính khách quan và minh bạch thông tin với dư luận.
Ket thuc thanh tra tai san cua giam doc so o Yen Bai hinh anh 1
Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt. Ảnh: Thắng Quang.
Bảng niêm yết kê khai tài sản của ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái, công bố tại Sở này vào đầu năm 2017. Thời gian làm bản kê khai vào ngày 20 đến 22/12/2016.
Theo đó, ông Quý trú tại tổ 51, phường Minh Tân, TP Yên Bái, có vợ là bà Hoàng Thị Huệ, giáo viên trường THPT Dân tộc nội trú Yên Bái.
Về nhà ở, công trình xây dựng (do bản thân, vợ hoặc chồng, con chưa thành niên sở hữu hoặc sở hữu một phần), gia đình ông Quý sở hữu ngôi nhà tại tổ 51 phường Minh Tân (công trình cấp 3) có diện tích xây dựng 600 m2; nhà tạm diện tích xây dựng 150 m2, giá trị 200 triệu đồng.
Ông Quý cũng kê khai sở hữu mảnh đất 1 ha trị giá 500 triệu đồng tại tổ 51; trang trai diện tích 2 ha giá trị 1 tỷ đồng và một ôtô Toyota Camry.
Ngoài ra, ông Quý cũng có một căn hộ chung cư Mandarin Garden (đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) rộng trên 130 m2 với giá trị tại thời điểm xây dựng là 2,5 tỷ đồng.
Giải trình biến động của tài sản, thu nhập trong năm 2016, gia đình ông Quý tăng lên 1 tỷ đồng (so với năm 2015) là thu nhập các nguồn từ trang trại rộng 2 ha được nhận thừa kế từ bố mẹ.


Toàn cảnh biệt phủ của gia đình Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái Khu đất 1,3 ha, đứng tên bà Hoàng Thị Huệ, vợ ông Phạm Sỹ Quý, nằm tại phường Minh Tân, TP Yên Bái.
Trao đổi với Zing.vn chiều 29/6, ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết khu biệt phủ đứng tên bà Hoàng Thị Huệ, vợ ông.
Ông Quý thông tin việc chuyển đổi đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản là đúng quy trình. Sau khi mua mảnh đất trên ông cùng gia đình và bạn bè đã đầu tư khoảng 20 tỷ đồng để hoàn thiện các công trình như biệt thự, cầu treo, nhà thờ, tiểu cảnh, vườn hoa công nghệ cao và các hạng mục khác.
Chia sẻ thêm, ông Phạm Sỹ Quý cho hay từ thời trẻ ông đã làm đủ thứ nghề như buôn chổi đót, lá chít từ Yên Bái xuống Hà Nội tới việc ủ men nấu rượu, làm bánh kẹo, mở xưởng đóng giày.
Về thông tin gia đình ông Quý vay khoảng 20 tỷ đồng để xây biệt thư, ông Phạm Trọng Đạt cho hay Đoàn thanh tra đã yêu cầu giải trình. “Nguồn gốc tài sản họ (gia đình ông Quý) giải trình như thế nào phải có cơ sở, vay ngân hàng cũng phải có cơ sở, thuộc trách nhiệm phải giải trình. Cái này sẽ có trong kết luận”, Cục trưởng Cục chống tham nhũng khẳng định.

Yêu cầu giám đốc sở ở Yên Bái giải trình khoản vay 20 tỷ xây biệt thự

Trao đổi với Zing.vn, Cục trưởng Cục chống tham nhũng cho biết Thanh tra Chính phủ sẽ yêu cầu giải trình khoản vay 20 tỷ để xây biệt thự của gia đình ông Phạm Sỹ Quý.
Thắng Quang

Bán xe bọc thép 2 tỷ giá đồng nát, “thợ vườn” làm máy phát điện triệu USD

Thứ Hai, ngày 17/07/2017 19:00 PM (GMT+7)

Theo ông Chính, máy phát điện bằng năng lượng sóng biển do ông chế tạo “vượt trội so với thế giới”.

Bán xe bọc thép 2 tỷ giá đồng nát, “thợ vườn” làm máy phát điện triệu USD - 1
Ông Nguyễn Đình Chính bên chiếc xe bọc thép hoàn thành tháng 10/2016
Hơn nửa năm, sau khi ngậm ngùi tháo dỡ chiếc xe bọc thép 2 tỷ đồng bán đồng nát với giá 100 triệu, ông Nguyễn Đình Chính (58 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) lại bắt tay vào sáng chế mới, đó là máy phát điện bằng năng lượng sóng biển.
Theo ông Chính, nước ta có đường bờ biển dài, tận dụng được nguồn năng lượng sóng biển sẽ rẻ hơn rất nhiều so với năng lượng gió và mặt trời.
“Tôi đã có ý tưởng này từ lâu nhưng gần đây mới nghiên cứu kỹ và đưa ra bản vẽ chi tiết. Đây sẽ là chiếc máy phát điện vượt trội so với thế giới cùng lĩnh vực về giá thành và hiệu suất khai thác, khả năng dự trữ năng lượng khi không có sóng”, ông Chính nói.
Ông Chính cho biết, ông đã trình bày thiết kế với các chuyên gia đầu ngành của ĐH Bách khoa Hà Nội. Các chuyên gia đều công nhận thiết kế của ông chính xác về nguyên lý hoạt động. Các thông số kỹ thuật đã được ông tính toán đầy đủ.
Bán xe bọc thép 2 tỷ giá đồng nát, “thợ vườn” làm máy phát điện triệu USD - 2
Bản vẽ sáng chế mới của ông Chính, máy phát điện bằng năng lượng sóng biển 
Ông Chính giải thích sự kết hợp giữa cơ khí và thủy lực sẽ tạo ra sức mạnh mềm ổn định momen lớn như ý muốn, tránh tình trạng xung đột lực khi dùng hoàn toàn bằng cơ khí. Với sức mạnh hàng trăm tấn của các con sóng không có thanh răng bánh răng nào chịu nổi.
 “Khó khăn lớn nhất của tôi là kinh phí đầu tư. Tôi đã dành quá nhiều tiền cho chiếc xe bọc thép nên không còn tiền để thử nghiệm thiết kế này. Tôi đã gõ cửa cơ quan nhà nước, các công ty lớn để trình bày, khẳng định 100% có thể thành công nhưng đều không nhận được hồi âm.
Tôi rất buồn vì mọi người mang nặng tư tưởng hoài nghi chủ nghĩa và tự ti dân tộc. Tôi tiếc là không có cơ hội chứng minh, tôi sáng chế của mình đang bị lãng phí”, ông Chính chia sẻ
Người thợ cơ khí cho biết, kinh phí để thử nghiệm thực tế tại biển cần khoảng 3 tỷ đồng. Ông đang tìm kiếm, kêu gọi đầu tư đồng thời ông cũng đang làm các việc khác để có thu nhập nuôi đam mê.
Theo ông Chính, nếu máy phát điện năng lượng sóng biển của ông được áp dụng vào thực thế, chi phí đầu tư sẽ dưới 1 triệu USD cho 1 MW. Giá thành này sẽ rẻ hơn nhiều so với đầu tư làm điện gió, điện mặt trời, thu hồi vốn nhanh.
Ông Nguyễn Đình Chính, SN 1959, Hoàng Mai, Hà Nội ông là một thợ cơ khí, không có bằng cấp. Ông từng nổi tiếng với việc chế tạo xe bọc thép vào năm 2016, trị giá khoảng hơn 2 tỷ đồng. Xe nặng 13 tấn, dài 6,8 m, rộng 3 m và cao 2,6 m, có thể chạy ngang dốc nghiêng 45 độ, nâng hạ gầm từ 0,3 m đến 1,2 m và vượt chướng ngại vật cao 1,5 m.
Tháng 1/2017, ông Chính đã tháo dỡ chiếc xe bọc thép để bán sắt vụn với giá 100 triệu đồng vì hết tiền đầu tư hoàn thiện.
“Hai lúa” chế tạo xe bọc thép đang làm chiếc máy bay thứ… 3
Ngoài chế tạo xe bọc thép cho Campuchia, ông Hải từng tự tay làm ra 2 chiếc máy bay trực thăng.
Theo Lưu Nguyễn (Dân Việt)

Xuất khẩu tăng vọt, nhập siêu ước chỉ còn 2,78 tỷ USD

Dân trí Đóng góp vào thành tích kiểm soát nhập siêu dưới mức mục tiêu của 6 tháng đầu năm là do nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng và sắt thép, kim loại tăng cao để phục vụ các dự án đầu tư tăng.
 >> FDI là nguyên nhân khiến Việt Nam nhập siêu lớn từ Hàn Quốc
 >> Hàng loạt "ông lớn" tăng mua máy móc, nhập siêu tăng mạnh
 >> Máy móc, sắt thép đổ bộ ồ ạt, Việt Nam nhập siêu lớn 2,7 tỷ USD

(Ảnh minh hoạ).
(Ảnh minh hoạ).
Báo cáo mới công bố từ Bộ Công Thương cho thấy, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2017 đạt 97,7 tỷ USD, tăng 18,8%, là mức tăng cao so cùng kỳ của năm 2016 (cùng kỳ tăng 5,9%) do tăng được cả về giá (chủ yếu là nhóm nhiên liệu và nông sản) và về lượng (nhóm công nghiệp chế biến chế tạo và khoáng sản); và tăng cao qua các tháng.
Nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản có mức tăng trưởng rất cao. 6 tháng tăng 40,2% với kim ngạch xuất khẩu đạt 2,29 tỷ USD và tăng ở tất cả các mặt hàng xuất khẩu. Trong đó, nổi bật là than đá (tăng 326%), dầu thô (tăng 36,2%), xăng dầu các loại (31,2%) do chủ yếu do giá xuất khẩu các mặt hàng tăng cao, đặc biệt là than đá có sự tăng trưởng đột phá cả về lượng xuất khẩu.
Nhóm hàng công nghiệp chế biến 6 tháng tăng cao ở mức 19,1% với kim ngạch xuất khẩu đạt 78,56 tỷ USD. Trong đó: Ghi nhận sự tăng trưởng cao và ổn định của các ngành nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn có quy mô xuất khẩu lớn đã đóng góp vào mức tăng chung của nhóm như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; Điện thoại các loại và linh kiện; Giầy dép các loại; Dệt may…
Đáng chú ý, xuất khẩu nhóm hàng nông, lâm - thủy sản trong 6 tháng đầu năm nay tăng 16,7% với kim ngạch xuất khẩu đạt 12,1 tỷ USD.
Trong đó, nổi bật là sự tăng trưởng cao của nhóm rau quả (tăng 43,5%) và thủy sản (tăng 16,7%) với kim ngạch xuất khẩu tăng cao hơn 1 tỷ USD so với cùng kỳ, và sự gia tăng xuất khẩu trở lại của mặt hàng xuất khẩu chủ lực là gạo sau một thời gian khá dài gặp khó khăn nhờ sự gia tăng xuất khẩu trở lại vào các thị trường truyền thống của Việt Nam như Malaysia, Bangladesh, Trung Quốc.
Theo Bộ Công Thương, đóng góp vào thành công về tăng trưởng của nhóm hàng nông lâm thủy sản là do công tác phát triển và mở cửa thị trường xuất khẩu, đặc biệt là từ kết quả của các đoàn ngoại giao cấp cao thời gian qua.
Chẳng hạn, hoa quả Việt Nam đã thâm nhập được vào nhiều thị trường có yêu cầu chất lượng cao như Hoa Kỳ (đã cho phép nhập khẩu thanh long ruột trắng, ruột đỏ, chôm chôm, nhãn, vải); Nhật Bản (thanh long ruột trắng, ruột đỏ, xoài), Hàn Quốc (thanh long ruột trắng, ruột đỏ, xoài), New Zealand (xoài, thanh long ruột trắng và đỏ), Úc (vải, xoài),...
Tuy nhiên, trong khi xuất khẩu rau quả tăng trưởng đáng kể thì nhập khẩu mặt hàng này cũng vẫn tiếp tục tăng mạnh.
Bộ Công Thương cho biết, nhập khẩu rau quả tăng mạnh do các loại trái cây tại Việt Nam đang trong giai đoạn mất mùa do ảnh hưởng của tình trạng hạn hán và xâm ngập mặn nên nguồn cung trái cây trong nước bị hạn chế.
Bên cạnh đó, việc cắt giảm thuế quan từ các Hiệp định Thương mại tự do và đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu hàng hóa nói chung và trái cây nói riêng làm gia tăng các đầu mối nhập khẩu rau quả nên giá thành trái cây nhập khẩu giảm (cụ thể: thuế nhập khẩu theo cam kết của Việt Nam tại các FTA như ATIGA, AANZFTA, ACFTA, AKFTA, VKFTA… đều là 0% cho các loại trái cây; chỉ cần giấy kiểm dịch) và doanh nghiệp Việt Nam tăng cường nhập khẩu trái cây từ Thái Lan để chế biến và tái xuất gồm sầu riêng và nhãn.
Tính chung 6 tháng đầu năm, nhập siêu cả nước ước là 2,78 tỷ USD, chiếm 2,8% kim ngạch xuất khẩu (thấp hơn mức nhập siêu theo mục tiêu cả năm là 3,5% so với kim ngạch xuất khẩu). Đóng góp vào thành tích kiểm soát nhập siêu dưới mức mục tiêu của 6 tháng đầu năm là do nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng và sắt thép, kim loại tăng cao để phục vụ các dự án đầu tư tăng.
Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 6 tháng, ước tính tổng vốn FDI thực hiện đạt khoảng 7,72 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2016, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực chế biến, chế tạo. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Điện lực Vĩnh Tân 1, Nhiệt điện Thăng Long cũng tăng cường nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ một số dự án về năng lượng; Viettel tăng nhập khẩu thiết bị phục vụ dự án 4G,..
Phương Dung

Báo Mỹ nêu góc nhìn mới về màn tỉ thí của cao thủ Vịnh Xuân Flores

Tiểu Mã |
Báo Mỹ nêu góc nhìn mới về màn tỉ thí của cao thủ Vịnh Xuân Flores

Theo hai tờ báo của Mỹ là Bloodyelbow và Mixedmartialarts thì những trận đấu của Flores tại Việt Nam giống hệt những trận chiến đường phố.



Cụ thể, website Bloodyelbow, một diễn đàn võ thuật nổi tiếng của Mỹ vừa có bài viết nói về "những trận chiến đường phố" của Flores tại Việt Nam.
Cây bút Tim Bissell của Bloodyelbow đã viết rằng Flores sang Việt Nam để chứng minh sự lợi hại của Vịnh Xuân Nam Anh, đồng thời vì anh không tin vào công phu "truyền điện" của Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt.
Bài viết này cũng mô tả lại trận đấu của Flores với võ sư Đoàn Bảo Châu. Vị khách đến từ Canada đã giành chiến thắng sau ít phút trong một trận đấu không luật lệ đúng kiểu "võ đường phố". Sau đó, cả hai cùng ăn tối với một số võ sư khác và cùng nhau kết giao bằng hữu.
Tuy nhiên, mục đích lớn hơn của Flores là được giao đấu với võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt để chứng minh võ công của Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo chỉ là thứ giả mạo.
Báo Mỹ nêu góc nhìn mới về màn tỉ thí của cao thủ Vịnh Xuân Flores - Ảnh 1.
Tờ Bloodyelbow nói về những "trận chiến đường phố" của Flores tại Việt Nam.
Ở phần cuối, tác giả Tim Bissell còn bày tỏ hy vọng Flores sẽ tỉ thí với Huỳnh Tuấn Kiệt hoặc Từ Hiểu Đông của Trung Quốc và những trận đấu này sẽ được đăng tải trên mạng Internet.
Trong khi đó, website uy tín về MMA là Mixedmartialarts cũng có bài viết gọi trận đấu của Flores với Đoàn Bảo Châu là một cuộc chiến khốc liệt.
Tác giả Ross Cole mở đầu bằng nhận định: "Võ sư môn Vịnh Xuân người Canada Francois Flores đã tạo ra một động lực rất lớn cho võ thuật Việt Nam khi tham gia vào các trận đấu với những võ sư bản địa.
Flores (41 tuổi) định sang Việt Nam để thách thức Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt vì không tin vào khả năng võ thuật của nhân vật này. Sau khi võ sư Kiệt từ chối, Flores đã thượng đài với Đoàn Bảo Châu, môn phái Karate".
Báo Mỹ nêu góc nhìn mới về màn tỉ thí của cao thủ Vịnh Xuân Flores - Ảnh 2.
Mixedmartialarts đăng tải về trận đấu của Flores.
Mixedmartialarts tiếp tục mô tả: "Dư luận tại Việt Nam đã bàn tán sôi nổi về tính hợp pháp của trận đấu này bởi nó diễn ra mà không có bất kỳ luật lệ nào. Sau đó, Flores nhanh chóng hạ knock-out Đoàn Bảo Châu bằng đòn liên hoàn đá và đấm trúng mặt".
Ở phần cuối bài viết, Mixedmartialarts đã trích lại phát biểu của Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam Lê Kim Hòa cho rằng những trận đấu như vậy không nên được tổ chức, đặc biệt khi hai võ sư có quá nhiều sự chênh lệch.
Video tạm dừng
Toàn cảnh chuyến thăm Việt Nam đình đám của võ sư Flores
theo Trí Thức Trẻ

Những ai sẽ đá phạt cho U22 Việt Nam?

T.M
  06:13 ngày 18-07-2017
Những ngày qua tại TP.HCM, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã liên tục cho các học trò rèn những bài tập chuyến thuật, từ phối hợp đồng đội, tấn công trung lộ cho đến những tình huống đá phạt trực tiếp trước cầu môn. Ba gương mặt thường được chọn lựa để thực hiện những pha bóng chết ấy là Công Phượng, Xuân Trường và Quang Hải.
Những ai sẽ đá phạt cho U22 Việt Nam?
Trong số đó, Xuân Trường là người nổi bật hơn cả khi liên tục thực hiện thành công những pha đá phạt hàng rào, đặc biệt ở cự ly khoảng 25 mét đổ lại. 

Những pha cứa lòng trong chân phải của Xuân Trường luôn đưa bóng vào thẳng cầu môn. Và điều đó trở thành vũ khí lợi hại cho U22 Việt Nam trước khi bước vào các trận đấu tại vòng loại U23 châu Á 2018. Tuy nhiên cần phải nói thêm rằng, Xuân Trường sẽ không thể có mặt trong màn so tài với Đông Timor vào tối mai vì án treo giò, sau khi nhận thẻ đỏ ở trận gặp UAE cách đây 2 năm về trước. 

Thiếu vắng Xuân Trường, trách nhiệm đá phạt có thể sẽ dành cho Công Phượng và Quang Hải. Dù không có tần suất sút phạt thành bàn cao như Xuân Trường nhưng họ ít nhiều cũng từng thể hiện sự đột biến ở các tình huống “bóng chết” trong màu áo CLB tại V.League 2017.

Federer vẫn là “tàu tốc hành” ở tuổi 35

  • 18/07/2017 04:45 GMT+7
TT - Lịch sử Giải quần vợt Wimbledon vừa ghi nhận một trong những màn vô địch chóng vánh nhất - khi Roger Federer đánh bại Marin Cilic trong trận chung kết đơn nam diễn ra khuya 16-7 (giờ VN).

Federer vẫn là “tàu tốc hành” ở tuổi 35
Federer ăn mừng chức vô địch Wimbledon. Ảnh: REUTERS
Không chỉ mỗi trận chung kết với thời gian vỏn vẹn 101 phút cho 3 ván đấu mà là cả giải đấu. Trên hành trình vô địch kéo dài qua 7 trận đấu, Federer mất tổng cộng 11 giờ 37 phút. Chỉ riêng trận Gilles Muller quật ngã Nadal (gần 5 giờ đồng hồ) đã dài gần phân nửa tổng chặng đường cả giải của Federer. Tay vợt 35 tuổi người Thụy Sĩ không để thua một ván đấu nào trong hành trình vô địch của mình.
Mọi chuyện trước Marin Cilic của giải có lẽ cũng không dễ dàng đến thế nếu tay vợt xếp hạt giống số 7 không bị chấn thương. Nhưng đừng cho rằng Federer may mắn bởi trước khi tiến vào chung kết, Federer trải qua 6 trận với tổng thời gian là 9 giờ 56 phút. Trong khi đó, Cilic mất 13 giờ 27 phút, gần gấp rưỡi đối phương. Đặc biệt, hai trận bán kết và tứ kết của Cilic đã dài đến 6 giờ 24 phút trong khi Federer chỉ mất 4 giờ 16 phút. Những đối thủ của Cilic lại đều không được đánh giá cao, từ Gilles Muller (hạt giống số 16) cho đến Sam Querrey (24). Trong khi Federer phải chạm trán Milos Raonic (6) rồi Tomas Berdych (11).
Một chức vô địch quá chóng vánh, nhanh gọn không chỉ chứng tỏ sức mạnh, thương hiệu “tàu tốc hành” vẫn nguyên vẹn với Federer ở tuổi 35 (sẽ 36 tuổi vào tháng tới) mà còn cho thấy chiến thuật hợp lý của anh. Thật vậy, Federer đã quyết định bỏ toàn bộ các giải đấu trên sân đất nện vốn không phải là sở trường của anh đến hết năm để bước vào Wimbledon với nguồn thể lực dồi dào sau khi “né” Giải Pháp mở rộng tháng trước.
Để có thể trở thành nhà vô địch Wimbledon lớn tuổi nhất trong kỷ nguyên mở rộng (kỷ lục cũ là Arthur Ashe, đăng quang năm 1975 khi gần 32 tuổi), Federer phải chọn cách chiến thắng nhanh gọn nhất. Thật khó tưởng tượng một “ông lão” như Federer sẽ “lết” như thế nào ở ván đấu thứ 5 sau khi trải qua 3-4 giờ đồng hồ kịch chiến. Federer không để điều đó xảy ra khi thi đấu cực kỳ nghiêm túc xuyên suốt giải đấu, kể cả khi phải đối đầu với những đối thủ vô danh để không phí phạm một chút sức lực nào.
Một tay vợt tài hoa, vừa bền bỉ, khôn ngoan như Federer, lịch sử quần vợt có lẽ chỉ có một.
HUY ĐĂNG

Khởi động nhóm Vật lý hạt Neutrino: Đưa dòng chảy vũ trụ học vào Việt Nam

Dân trí Ngày 17/7, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) - TP Quy Nhơn, Bình Định đã diễn ra Lễ ký kết và khởi động Nhóm nghiên cứu Vật lý Neutrino Việt Nam (Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE), trực thuộc Trung tâm ICISE).

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ và thành lập nhóm Vật lý Neutrino giữa nhóm giáo sư cao cấp đến từ các trường Đại học và Viện nghiên cứu lớn của Nhật Bản và Trung tâm tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tạo ra bước ngoặt mới cho ngành vật lý hạt Neutrino, khơi thông dòng chảy vũ trụ học vào Việt Nam.
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác cuộc gặp gỡ giữa nhóm giáo sư cấp cao Nhật Bản cùng lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định và Trung tâm IFIRSE
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác cuộc gặp gỡ giữa nhóm giáo sư cấp cao Nhật Bản cùng lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định và Trung tâm IFIRSE
GS. Tsuyoshi Nakaya (Trường ĐH Kyoto) và phát ngôn viên của thí nghiệm neutrino được đặt ở Nhật Bản có tên là T2K (thí nghiệm nghiên cứu neutrino ở Nhật Bản) làm trưởng nhóm, cho biết ở Nhật Bản hiện tại có rất nhiều công trình nghiên cứu, thí nghiệm về vấn đề này như thí nghiệm T2K, có khoảng 500 cộng tác viên, trong đó có 100 nhà khoa học người Nhật và đông đảo đội ngũ các nhà khoa học đến từ 10 quốc gia trên thế giới.
“Chúng tôi hy vọng, trong tương lai, nhóm Neutrino Việt Nam sẽ tham gia các thí nghiệm Neutrino ở Nhật. Chúng tôi đang chờ đợi để cùng làm việc với các nhà khoa học Việt Nam. Việc tạo lập nhóm Neutrino Việt nam ở ICISE sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho các thế hệ các nhà khoa học Việt Nam kế cận”- GS. Tsuyoshi Nakaya chia sẻ.
Theo GS. Tsuyoshi Nakaya, Neutrino là một hạt có khối lượng vô cùng nhỏ bé và không điện tích. Neutrino có khối lượng lần đầu tiên được phát hiện bởi một thí nghiệm ở Nhật Bản có tên là Super-Kamiokande vào năm 1998. Cùng với phát hiện này, Giáo Sư Takaaki Kajita đã đạt giải Nobel Vật Lý năm 2015. Hiện tại, ông GS. Tsuyoshi Nakaya đang cùng làm việc với GS. Kajita trong các nghiên cứu về Neutrino.
Đại diện của 2 bên gắn biển và chụp ảnh lưu niệm tại văn phòng làm việc của Nhóm Vật lý Neutrino tại Trung tâm ICISE
Đại diện của 2 bên gắn biển và chụp ảnh lưu niệm tại văn phòng làm việc của Nhóm Vật lý Neutrino tại Trung tâm ICISE
“Nhóm Neutrino Việt Nam ở ICISE sẽ tiến hành nghiên cứu neutrino trong các chương trình hợp tác quốc tế. Nhóm sẽ sớm gia nhập thí nghiệm Super-Kamiokande, T2K và cả dự án Hyper-Kamiokande. Các hoạt động của nhóm Neutrino Việt Nam sẽ tốt cho các nhà khoa học Việt Nam cũng như các nhà khoa học Nhật Bản”- GS. Tsuyoshi Nakaya nhấn mạnh.
GS. Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội gặp gỡ Việt Nam cho biết: “Sự ra đời của Nhóm nghiên cứu Vật lý Neutrino Việt Nam là một việc rất khó khăn, nhưng lại có nền tảng vững chắc từ sự cộng tác nhiệt tình của các nhà khoa học Nhật Bản, của các nhà khoa học trẻ Việt Nam và sự hỗ trợ nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh Bình Định, cùng các sở, ngành và Trường ĐH Quy Nhơn. Giải thưởng Nobel Vật lý năm 2015 và giải thưởng đột phá năm 2016 dành cho những đóng góp liên quan đến Neutrino phần nào chứng tỏ vai trò hết sức quan trọng và tầm ảnh hưởng lớn của Neutrino”.
Được biết, trong khoảng thời gian 3 - 5 năm, Nhóm Vật lý Neutrino sẽ tập trung chủ yếu vào phân tích số liệu thực nghiệm và tham gia các chương trình mô phỏng thí nghiệm. Tương lai, nhóm sẽ mở rộng số lượng thành viên và xây dựng phòng thí nghiệm cùng với các máy đo được đặt ở Trung tâm ICISE. Mục tiêu, trong vòng 5-10 năm, Việt Nam sẽ có một nhóm hoạt động độc lập, bao gồm các nhà vật lý trong nước và các nhà Vật lý nước ngoài, tham gia vào các thí nghiệm lớn trên thế giới.
Các nhà khoa học nước ngoài đang giới thiệu những công trình nghiên cứu về Neutrino của mình tại hội thảo thành lập nhóm Vật lý Neutrino
Các nhà khoa học nước ngoài đang giới thiệu những công trình nghiên cứu về Neutrino của mình tại hội thảo thành lập nhóm Vật lý Neutrino
Hiện tại, lớp học mùa hè Neutrino đang diễn ra tại Trung tâm ICISE, do các thành viên của nhóm Vật lý Neutrino tại IFIRSE tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội gặp gỡ Việt Nam, nhằm mục đích giới thiệu Neutrino đến sinh viên và các nhà khoa học trẻ Việt Nam. Lớp học sẽ tìm ra được 2 sinh viên Việt Nam tham gia nhóm Vật lý Neutrino từ mùa thu năm nay. Các bạn sinh viên của nhóm sẽ trực tiếp làm việc với các thí nghiệm quốc tế được đặt ở Nhật Bản dưới sự hướng dẫn của các giáo sư Nhật Bản.
Doãn Công

Mục đích của sự sống là gì? Theo nhà khoa học này, ta tồn tại là để Vũ trụ này sinh sôi thêm các Vũ trụ khác

Dink , Theo Trí Thức Trẻ 9 giờ trước
Bình luận 0

"Mục đích tồn tại của sự sống là gì?", câu hỏi kinh điển ấy lại một lần nữa dấy lên.

Bài viết dựa theo thuyết về sự sống của giảng viên Michael Price tại Đại học Brunel. Hãy chuẩn bị cho chuyến đi dài dòng và phức tạp ở phía trước.
Liệu có phải loài người tồn tại là để phục vụ một mục đích tối cao, siêu việt nào đó?
Tự bản thân ta cũng thấy là chẳng phải, ta sống để phục vụ chính mình, chứ chẳng phải một chúa tể nào đó cai quản tất cả. Nhà vật lý học Lawrence Krauss cũng tin như vậy, ông gọi việc tiến hóa trên hành tinh này chỉ là một “tai nạn trong vũ trụ”, ta tồn tại một cách tự nhiên chứ chẳng ai sắp đặt. Chẳng mấy ai tin vào điều ngược lại, vì đó là quy luật tự nhiên.
Nhưng Michael Price, một giảng viên cấp cao về môn tâm lý học và giám đốc tại Trung tâm Văn hóa và Tiến hóa Đại học Brunel, London lại nghĩ rằng điều trên “không nhất thiết là đúng”. Dù vậy, anh vẫn nhấn mạnh rằng quan điểm của anh vẫn dựa hoàn toàn trên những nguyên lý tự nhiên.
Anh cho rằng, có tồn tại một cơ chế đã ban cho "sự sống" của ta một mục đích tự nhiên. Suy nghĩ này phần nhiều là chỉ là suy đoán của Price, nhưng ít nhiều nó cũng vẫn rất đáng nghe, đáng để ta hứng thú.
Trong chọn lọc tự nhiên sinh học, khả năng tự thay thế mình của gene dựa vào việc chúng được mã hóa tốt như thế nào, mã hóa để tạo nên những nét đặc trưng để một cá thể sống, có thể vượt lên trên những cá thể cùng loài khác để sinh sản. Ví dụ như sức mạnh vượt trội trong đàn, tinh trùng mạnh mẽ hơn các con đực khác, khả năng sinh tồn cao nhờ cơ chế ngụy trang, ...
Những nét đặc trưng của từng cá thể ấy chính là sự thích nghi của chúng với môi trường.

Hàng triệu năm tiến hóa đã cho sinh vật đôi mắt phức tạp của ngày nay.
Hàng triệu năm tiến hóa đã cho sinh vật đôi mắt phức tạp của ngày nay.
Bởi những thực thể sống là một tập hợp lớn của những yếu tố thích nghi đơn lẻ nhưng phức tạp, bên cạnh phụ nữ thì có lẽ đó là một trong những thứ khó hiểu nhất trong vũ trụ này. Được Michael Price gọi là “một sự phức tạp không chắc chắn lắm” – với ý rằng không chắc là nó có thực lắm, sự phức tạp này là dấu hiệu xác nhận chọn lọc tự nhiên có tồn tại, là cách để chúng ta nhận ra sự thực hiển nhiên ấy.
Điều đó khiến mỗi cá thể sống trở nên “có tổ chức” và qua đó, độ hỗn loạn – entropy bên trong cá thẻ ấy sẽ thấp.
Một trong những định luật cơ bản nhất của vật lý đó là độ entropy – độ hỗn loạn của một sự vật, một hệ thống luôn đi theo chiều hướng tăng dần (luật thứ hai của nhiệt động lực học). Đó chính là thứ luật để mọi thứ có thể hòa vào nhau, khiến ta có thể pha được một cốc cà phê sữa với cà phê và sữa lẫn vào với nhau, khiến ta có thể đập một quả trứng nguyên vẹn rồi đánh nó lên thành món trứng rán – ta phải khiến toàn bộ cấu trúc của nó hỗn loạn thì mới có đĩa trứng rán và cốc cà phê sữa làm bữa sáng đó. Nhưng cốc cà phê, đĩa trứng rán không thể được quay ngược lại về những thành phần ban đầu của nó – độ hỗn loạn chỉ đi về một chiều tăng lên mà thôi.
Bởi việc chọn lọc tự nhiên là một quá trình “thiết kế” những thực thể sống một cách tự nhiên, gộp những vật chất hỗn loạn trong tự nhiên trở thành một cơ thể hợp nhất với những cơ quan phức tạp, cùng hoạt động phục vụ mục đích tồn tại. Có thể coi sự sống mà ta vẫn biết tới này là một quá trình “đi ngược lại với lý thuyết hỗn loạn – entropy” mạnh mẽ nhất mà ta biết tới.

Độ hỗn loạn là một thứ chỉ có thể tăng, và đây là lần thứ 3 tôi dùng hình ảnh ví dụ về cốc cà phê sữa này.
Độ hỗn loạn là một thứ chỉ có thể tăng, và đây là lần thứ 3 tôi dùng hình ảnh ví dụ về cốc cà phê sữa này.
Nếu không có những thay đổi mà chọn lọc tự nhiên đem tới và cho phép ta được có, thì ví dụ mà nói, tỉ lệ để một cá thể động vật có được một con mắt hoạt động như ngày hôm nay là rất thấp. Tỉ lệ để một quá trình “chọn lọc ngẫu nhiên” xảy ra để sinh vật có được con mắt như ngày hôm nay là cực kì, cực kì thấp.
Chọn lọc tự nhiên, với sản phẩm là việc thích nghi có mục đích cả, đó là sống sót và sinh sản. Tuy nhiên, ta chẳng biết được có một mục tiêu nào lớn hơn cho sự sống hiện tại không, và đáng buồn là chẳng ai giải thích cho chúng ta cả. Chúng ta là những cá thể sống lưu lạc trong vũ trụ rộng lớn, tự mình lo lấy thân qua từng đợt tiến hóa, qua công cụ chọn lọc tự nhiên. Để giải thích được ý nghĩa tồn tại của sự sống, ta cần một trật tự gì đó lớn lao hơn nhiều nữa.
Đó là sự tiến hóa của chính vũ trụ này
Michael Price, dựa trên giả thuyết của nhà vũ trụ học Lee Smolin về quá trình chọn lọc tự nhiên của vũ trụ, đưa tới cho ta một “trật tự gì đó lớn lao hơn sự sống của con người” để giải thích câu hỏi trên - đó chính là trật tự tiến hóa của Vũ trụ. Giả thuyết của ông Smolin dựa trên giả định rằng Vũ trụ của chúng ta chỉ là một trong vô vàn vũ trụ song song khác – đó là một Đa Vũ trụ (multiverse).
Ý của Price, đó là sự sống này của con người được tạo ra với mục đích cho Vũ trụ sinh sôi thêm được những Vũ trụ khác.
Rất nhiều nhà vật lý học cũng gật đầu đồng tình với giả thuyết đa vũ trụ này, bởi theo như thuyết vũ trụ giãn nở - nói về việc Vũ trụ liên tục bành trướng vô tận sau sự kiện Big Bang diễn ra, và hiện nó là hình mẫu triển vọng nhất về nguồn gốc của Vũ trụ ta – thì việc đây là một Đa Vũ trụ rất khả thi.
Theo lý lẽ của Smolin, rằng trong một Đa Vũ trụ thì Vũ trụ nào có thể sinh sôi tốt hơn sẽ trở nên đại trà hơn – ví dụ như con người có thể sinh sôi tốt, và giờ ta có 7 tỷ cá thể người rồi. Ông cho rằng việc “sinh sôi” của Vũ trụ có thể tới từ những hố đen hiện đang tồn tại. Và nếu hố đen là cách các Vũ trụ sinh sôi, thì khi chọn lọc tự nhiên Vũ trụ diễn ra, thì nó sẽ “chọn” những Vũ trụ nào có nhiều hố đen nhất.
Thuyết của Smolin nghe cũng rất giống thuyết của Darwin, và hố đen cũng có một vẻ giống một thứ gì đó có thể tạo ra được một (hoặc nhiều) Vũ trụ mới.
Tại sao lại nói vậy? Một hố đen là một điểm nhỏ tập trung không thời gian, vật chất và năng lượng – nó là một dị điểm – singularity trong Vũ trụ bao la này. Ta tin rằng vụ nổ Big Bang xưa kia cũng có những tính chất tương tự vậy.

Hố đen Vũ trụ, thứ bí ẩn trên bầu trời cao và tối kia.
Hố đen Vũ trụ, thứ bí ẩn trên bầu trời cao và tối kia.
Tuy nhiên, thuyết của Smolin vẫn không với tới tầm cao của Darwin được. Nó không dự đoán nên việc “một sự phức tạp không chắc chắn lắm” (hố đen) là một sản phẩm của một sự thích nghi, gây ra bởi phương pháp chọn lọc tự nhiên Vũ trụ. Bởi vì thứ ít hỗn loạn nhất – ít có tính entropy nhất không phải là hố đen, mà chính là sự sống.
Ông Smolin có xác định rằng “sự sống là sự vật có yếu tố hỗn loạn thấp nhất mà ta biết đến trong Vũ trụ này”. Dù vậy thuyết của ông không chứa đựng một mối liên kết rõ ràng giữa “hỗn loạn – entropy” và việc “chọn lọc tự nhiên”. Điều đó có nghĩa là thuyết này không công nhận rằng ở một mức độ sinh học, một sự vật có tính hỗn loạn thấp như sự sống tồn tại không phải là dấu hiệu nhận biết sự tồn tại của hoạt động chọn lọc tự nhiên, và suy rộng ra thì thuyết này cũng có thể không đúng ở mức độ Vũ trụ.
Tương lai của sự sống
Nếu như quả thực sự sống là một hệ thống cho phép Vũ trụ này sinh sôi, điều đó có nghĩa là sự sống sẽ đi kèm với sự thông minh và phải kèm cả khả năng tạo ra một môi trường Vũ trụ riêng.
Để tạo ra được một Vũ trụ có thể có sự sống, những định luật vật lý phải được bảo tồn giống hệt với Vũ trụ cha mẹ của chúng. Các nhà vũ trụ học dự đoán rằng trong vòng hàng tỉ năm nữa, Vũ trụ hiện tại của ta sẽ không còn ở được nữa. Tuy nhiên, theo như hai điều kiện vừa kể trên, thì sự sống sẽ đi kèm với khả năng tạo ra một môi trường Vũ trụ có thể hỗ trợ sự sống. Sự sống có thể tạo ra một Vũ trụ riêng để mà tự sống.
Hiển nhiên là ta chẳng thể (hoặc ít ra hiện tại là chưa thể) thử nghiệm những thuyết này xem nó có thực sự đúng không. Điều đầu tiên phải làm, và căn bản nhất, đó là chứng minh sự tồn tại của Đa Vũ trụ, rằng ngoài kia có những Vũ trụ khác nữa. Có thể ta đã tìm ra bằng chứng cho điều đó mà cũng có thể không.
Có một điều ta có thể chắc chắn: tiến trình tiến hóa công nghệ của con người chưa dừng lại ở điểm hiện tại. Nếu như việc chọn lọc tự nhiên Vũ trụ đã thiết kế nên sự sống này, cho phép nó sử dụng công nghệ để tiến hành sinh sôi thêm Vũ trụ, thì có thể ta sẽ thành công vào một lúc nào đó, nếu như ta chưa sử dụng chính công nghệ ấy để tự hủy diệt chính mình trước.
Ý kiến của anh Michael Price – về việc sự sống chỉ là một cơ chế phục vụ cho việc tiến hóa của Vũ trụ - không phải là mới tinh. Khía cạnh mà anh nêu ra ở đây là lý do tại sao sự sống – thứ có độ hỗn loạn (entropy) thấp nhất trong Vũ trụ này – cũng có thể giống với hố đen Vũ trụ, là một cơ chế cho phép Vũ trụ này tiếp tục sinh sôi thêm các Vũ trụ khác.
Có lẽ sẽ có thêm những nhà khoa học khác hứng thú với khía cạnh này, hợp lực với anh Price để vén bức màn bí ẩn của Vũ trụ. Chúng ta hãy chờ xem ai sẽ là người khám phá được bản chất của Vũ trụ, của sự sống – Ai sẽ có được cái vinh quang của việc trả lời câu hỏi mà nhân loại đã thắc mắc từ khi nhận thức được hình thành.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét