Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

ĐIÊN RỒ TRONG VÒNG DANH LỢI 40

-Kẻ cắt gặp bà già!
-Đáng giận hay đáng thương?
-Không thằng đàn ông nào làm điều ngu xuẩn như vậy mà không vì danh lợi!
-Mục đích thánh thiện hay thấp hèn thì chỉ có thời gian trả lời.
-Thời gian dứt khoát sẽ trả lời, vì đời người thì ngắn mà sự thèm khát danh lợi thì đè nặng trĩu lòng như...núi Thái Sơn, cần giải tỏa!
-Về già sẽ mạt rệp và tiếng thơm không còn vì số mệnh trời đã định trong tên tuổi!
-Nhưng có thể "đức năng thắng số", rút lui đi, trước khi quá muộn!

--------------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
                          Nghệ sĩ Xuân Hương tố MC Thanh Bạch biến bà thành tội đồ, kẻ xấu xa

                                        TRước lý do Thanh Bạch cưới bà trùm Thúy Nga 

Người dẫn chương trình:  Thanh Bạch
    Thanh Bạch tên thật là Lê Thanh Bạch, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1959 tại xã An Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, là một người dẫn chương trình của Việt Nam, anh được biết đến với phong cách dẫn hài hước, sôi nổi và khả năng hoạt náo trên sân khấu. Là người dẫn chương trình đầu tiên của Việt Nam được đào tạo chính quy sau năm 1975, Thanh Bạch nhanh chóng khẳng định được tên tuổi và tài năng của mình với loạt chương trình Tuổi thần tiên (Nhà hát Hòa Bình) và sau đó là những chương trình sân khấu lớn trong nước như cuộc thi Hoa hậu Việt Nam của báo Tiền phong, Duyên dáng Việt Nam, Một thoáng Sài Gòn,... Với việc thực hiện hàng trăm chương trình truyền hình và sân khấu trong suốt sự nghiệp của mình, Thanh Bạch được coi là một trong những người dẫn chương trình đắt giá và thành công nhất của Việt Nam từ trước đến nay

    Ngoài dẫn chương trình, Thanh Bạch còn tạo được ấn tượng với vai trò diễn viên khi thủ vai Tám Cù Móc trong nhóm "Tuổi Trẻ Cười Sống", một nhóm hài do báo Tuổi Trẻ Cười thành lập năm 1987. Bên cạnh đó là những vai diễn trong loạt tiểu phẩm hài gây xôn xao dư luận một thời mang tên Những người thích đùa do anh và Xuân Hương dàn dựng và là diễn viên chính

    Thanh Bạch là con trai cả trong một gia đình có bốn người con. Từ khi còn nhỏ, anh đã bộc lộ niềm yêu thích và năng khiếu đối với các hoạt động văn nghệ, nhất là lĩnh vực dẫn chương trình và ca hát trong nhà trường. Năm 1977, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường Tống Phước Hiệp (nay là Lưu Văn Liệt, tỉnh Vĩnh Long), Thanh Bạch đăng ký thi cùng lúc hai trường: Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long và trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh), mặc dù gia đình mong muốn anh thi vào Đại học Bách khoa để nối nghiệp nhà. Sau khi trúng tuyển cả hai trường, Thanh Bạch đã chọn con đường nghệ thuật khi quyết định theo học Khoa Đạo diễn Kịch nói của trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Trong thời gian học tập tại đây, cùng với các bạn học của mình như Nguyễn Minh Chung, Hoa Hạ, Xuân Hương, Thanh Bạch là gương mặt không thể thiếu trong nhiều phong trào Đoàn hội, giao lưu văn nghệ giữa các trường trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm thứ hai, anh chuyển sang trường dự bị Đại học Ngoại ngữ để học tiếng Nga sau khi trúng tuyển khóa đào tạo đạo diễn tại trường Đại học Sân khấu Lunatsaxki - GHITIS (Matxcơva) do Việt Nam và Liên Xô (Nga) hợp tác tổ chức. Một năm sau, Thanh Bạch tiếp tục theo học tiếng Nga tại Nhạc viện Traicopxki.

    Thanh Bạch từng kết hôn với nghệ sĩ Xuân Hương, cô học chung với anh (dưới một khóa) tại Khoa tạp kĩ sân khấu của trường Đại học Sân khấu Lunatsaxki. Khi trở về Việt Nam, họ đã cùng tham gia dàn dựng và diễn xuất trong nhiều chương trình sân khấu lớn, nổi bật nhất trong số đó là loạt chương trình Những người thích đùa (1,2,3). Vào năm 2006, Thanh Bạch và Xuân Hương đã làm đơn ly dị. Họ có một con trai tên Lê Thanh Tú, người từng nhận giải khuyến khích trong cuộc thi "Người dẫn chương trình" tổ chức tại New York, Hoa Kỳ năm 2007
    1979
    Năm 1979, khi đã hoàn thành xong khóa học ngoại ngữ của mình, anh mới chính thức là sinh viên của trường Đại học Sân khấu Lunatsaxki. Tuy nhiên, khi đang học khoa đạo diễn, Thanh Bạch đã làm đơn xin chuyển sang học tại khoa tạp kĩ sân khấu cũng của trường Lunatsaxki. Sau khi trúng tuyển vào khoa này, anh được đào tạo bài bản về lịch sử nghệ thuật, lịch sử âm nhạc, kĩ thuật biểu diễn, tiếng nói sân khấu, dẫn chương trình cho đến biên kịch, múa ba lê.

    Năm 1985, sau khi tốt nghiệp đại học tại Liên Xô, Thanh Bạch trở về Việt Nam và được bổ nhiệm vào vị trí trợ giảng bộ môn kỹ thuật biểu diễn của lớp diễn viên kịch nói - trường Nghệ thuật Sân khấu 2, trong số những sinh viên của lớp có nhiều người đã thành danh sau này như Huỳnh Phúc Điền, Phước Sang, ...
    1987
    Năm 1987, anh tham gia nhóm "Tuổi Trẻ Cười Sống" do báo Tuổi Trẻ Cười thành lập, Thanh bạch vào vai Tám Cù Móc trong tiệm tạp hóa Hai Cù Nèo, đây cũng là nhân vật dẫn chương trình xuyên suốt các tiểu phẩm của nhóm. Cùng với các diễn viên như Tất My Loan, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Xuân Hương, Bích Thủy, Quang Minh, Đoàn Khoa, và sau này có thêm Thành Lộc, Hữu Châu,... nhóm thường xuyên biểu diễn những tiểu phẩm hài nhằm phản ánh dưới góc nhìn châm biếm và hài hước nhiều vấn đề thời sự của xã hội. Năm 1989, sau những tiết mục thành công và rất được khán giả yêu thích, nhóm "Tuổi Trẻ Cười Sống" không còn tiếp tục duy trì hoạt động biểu diễn. Tuy nhiên, vì những dư âm về sự thành công của nhóm, Thanh Bạch và Xuân Hương có chuyến lưu diễn kéo dài nửa năm nhằm phục vụ cho kiều bào người Việt tại các nước Đông Âu, những tiểu phẩm họ biểu diễn đều là những tiết mục ăn khách của "Tuổi Trẻ Cười Sống".

    Năm 1988, anh và Xuân Hương - người bạn học cùng tại Đại học Sân khấu Lunatsaxki là hai thành viên duy nhất đại diện cho Việt Nam tham dự "Liên hoan các trường nghệ thuật sân khấu thế giới" được tổ chức tại Tiệp Khắc cũ. Đây là một liên hoan quy tụ nhiều trường sân khấu của các nước trên thế giới. Trong tiết mục dự thi của đoàn, Thanh Bạch và Xuân Hương biểu diễn trích đoạn chèo vở Quan Âm Thị Kính, anh là nam diễn viên đóng vai Thị Kính giả trai còn Xuân Hương thủ vai Thị Mầu, tiết mục này sau đó được tặng bằng khen của ban tổ chức. Về phần mình, Thanh Bạch hóa trang thành nhân vật Khuất Nguyên để biểu diễn bài độc thoại về nhân vật này, tiết mục sau đó đã đoạt giải đặc biệt dành cho bộ môn độc thoại

    Ít lâu sau, Thanh Bạch đảm nhiệm vai trò ca sĩ chuyên hát tiếng Nga với nghệ danh Lê Bắc trong đoàn văn nghệ Hương Miền Nam, một trong số những đoàn ca kịch - tạp kỹ hoạt động sôi nổi nhất thời gian đó. Làm ca sĩ được một thời gian, anh được nhạc sĩ Dương Thụ mời về làm người dẫn chương trình cho phòng trà Cửu Long (nay là khách sạn Majestic).

    Tháng 6 năm 1989, qua sự giới thiệu của soạn giả Lê Duy Hạnh, Thanh Bạch được đảm nhiệm vị trí người dẫn chương trình trong cuộc thi hoa hậu do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Kết thúc cuộc thi, anh được Nhà hát Hòa Bình mời về dẫn trong chương trình ca nhạc kịch dành cho thiếu nhi Tuổi thần tiên 1 đến 6. Được đào tạo khá bài bản về tạp kĩ sân khấu nên Thanh Bạch nhanh chóng gây được chú ý với hình tượng một người dẫn chương trình vui tính, hoạt bát và có khả năng ứng biến linh hoạt. Sau thành công của loạt chương trình Tuổi thần tiên, Thanh Bạch dần khẳng định được tài năng của mình với việc tham gia hàng hoạt chương trình sân khấu lớn trong cả nước như cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong, Duyên dáng Việt Nam của Báo Thanh niên, Một thoáng Sài Gòn,... Với Duyên dáng Việt Nam, loạt chương trình được thưc hiện liên tục kể từ năm 1994 cho đến nay, Thanh Bạch là một trong những người đầu tiên đảm nhận vai trò người dẫn chương trình. Với chương trình này, không chỉ đơn thuần là người dẫn chương trình, anh còn có những tiết mục trình diễn riêng của mình với những bài hát thuộc đủ thể loại được trình bày theo dạng liên khúc và phần biểu diễn tạp kỹ vui nhộn.

    Năm 1997, Thanh Bạch cùng với vợ là nghệ sĩ Xuân Hương cho ra đời chương trình hài kịch mang tên Những người thích đùa, chương trình bao gồm một loạt các tiểu phẩm hài do anh, Xuân Hương và Thành Lộc làm diễn viên chính. Với những vở diễn ngắn như: Họa mi hót trong lồng, Phút thư giãn, Giao lưu diễn viên điện ảnh, Cái chết con thiên nga, Thẩm mỹ viện lưu động, Thời trang thế kỷ 21, Ngày khai trường, Phiên toà không tội nhân,... Những người thích đùa đã đề cập đến nhiều vấn đề không mới nhưng gai góc còn tồn tại của cuộc sống thường ngày nơi đô thị. Khi thực hiện 30 suất diễn tại Nhà hát lớn Thành phố và Nhà Văn hóa Thanh Niên Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình ngay lập tức thu hút được sự chú ý của khán giả, giới báo chí và thậm chí, một số vị lãnh đạo của thành phố cũng đến thưởng thức. Ít lâu sau, chương trình Những người thích đùa đã đoạt giải Nhất trong Liên hoan sân khấu hài toàn quốc được tổ chức vào năm 1997. Năm 2002, sau thành công vang dội của chương trình trước, Những người thích đùa quay trở lại sân khấu thành phố với tên gọi Những người thích đùa 2. Chương trình lần này vẫn do Thanh Bạch và Xuân Hương làm đạo diễn kịch bản và dàn dựng, cùng tham gia diễn xuất còn có các diễn viên Lê Bình, Nguyễn Châu, Phương Dung,... Giống như chương trình lần trước, Những người thích đùa 2 cũng phản ánh dưới góc độ hài hước những vấn đề thuộc mọi khía cạnh trong cuộc sống. Với tiểu phẩm Trong bệnh viện, những bất cập và tồn tại trong công tác khám chữa bệnh được thể hiện thông qua hình ảnh cô y tá (do Xuân Hương thủ vai) nhũng nhiễu người đến khám bệnh, lơ đễnh đến mức tiêm nhầm cho người nhà bệnh nhân. Tiếp theo đó là những tiểu phẩm về giáo dục, xã hội, học đường được đề cập đến trong 30 suất diễn tại Nhà hát Bến Thành và Nhà văn hóa Thanh niên.
    2006
    Tháng 1 năm 2006, trong chương trình Chào Xuân của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Thanh Bạch đã được bình chọn là "Nhân vật truyền hình thành công nhất". Ít lâu sau, anh được trao huy chương vàng trong Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 25 tổ chức tại Khánh Hòa. Cũng trong năm 2006, Thanh Bạch tiếp tục được Trung tâm kỷ lục Việt Nam Vietbook bình chọn và trao tặng danh hiệu của Guiness "Người dẫn chương trình giải trí truyền hình nhiều nhất Việt Nam"

    Tháng 2 năm 2008, Thanh Bạch cho ra mắt một album CD ca nhạc với những bài hát mà phần lớn là do anh sáng tác. Người thể hiện các ca khúc trong album là một nữ ca sĩ không chuyên, bên cạnh đó là một vài bài hát được Thanh Bạch song ca cùng ca sĩ. Cũng trong năm 2008, sau khoảng 4 năm thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện dành cho những người không may mắn tại một ngôi chùa mang tên Nghệ Sĩ do Nghệ sĩ nhân dân Phùng Há làm trụ trì, Thanh Bạch đã thực hiện một bộ phim tư liệu về cuộc đời người nghệ sĩ cải lương gạo cội này. Trong phim, anh đảm nhiệm cùng lúc nhiều vai trò như đạo diễn, tác giả kịch bản kiêm nhà sản xuất.

    Nghệ sĩ Xuân Hương kể chuyện chia tay Thanh Bạch

    Nghệ sĩ Xuân Hương kể chuyện chia tay Thanh Bạch
    “Con ong chăm chỉ”
    - Mối tình của anh chị dường như cũng là một câu chuyện rất đẹp trong giới nghệ sĩ?
    - Thanh Bạch – Xuân Hương đến với nhau có lẽ là do định mệnh. Tôi và anh Bạch là bạn học cùng lớp đạo diễn trường Nghệ thuật Sân khấu TPHCM. Năm 1978, trường có hai suất học bổng đi học đạo diễn ở Liên Xô, tôi và anh Bạch được chọn. Nhưng sau lại bị rút xuống còn một suất. Mọi người ai cũng nghĩ chắc tôi được ưu tiên, vì khi ấy, ba tôi – nghệ sĩ Bích Lâm là hiệu trưởng nhà trường. Nhưng ba tôi nghĩ khác, nên đã dành sự ưu tiên cho Thanh Bạch. May mắn là Bộ Văn hóa biết chuyện nên năm sau tôi lại được xét duyệt. Một chuyện hi hữu!
    Ngày ấy sinh viên không được chọn trường để học, tất cả đều được chỉ định. Có lẽ số phận đưa đẩy, nên mặc dù lúc mới sang Liên Xô, tôi học dự bị tiếng Nga ở Kiev (thủ đô Ukraina) và thi đậu vào Khoa Đạo diễn trường Đại học Sân khấu Kiev nhưng sau đó tôi lại được thi vào học cùng trường, cùng thầy với anh Bạch ở khoa Tạp kĩ ĐH Quốc gia Liên Xô. Cả khóa chỉ có hai sinh viên Việt Nam đồng môn nương tựa lẫn nhau rất gắn bó. Tình cảm dần dần nảy sinh, sang đến năm thứ 3 thì chúng tôi chính thức yêu nhau.
    Nghệ sĩ Xuân Hương - Thanh Bạch những ngày còn bên nhau.
    - Đức tính gì ở anh Bạch thời ấy chinh phục được chị?
    - Thanh Bạch học hành rất chăm chỉ, thuộc hàng top ở khoa, chỉ lo học mà không ham đi buôn kiếm tiền như nhiều sinh viên ở Nga khi ấy. Chính lòng ham học, sự say mê nghệ thuật của anh khiến tôi cảm phục. Thời ở Nga, ngoài việc học ở trường, anh còn thường xuyên đến nhiều nhà hát xem các chương trình nghệ thuật trong và ngoài nước cho dù nhiều chương trình có giá vé rất cao so với tiền học bổng của sinh viên thời bấy giờ, ngay cả khi trời lạnh âm 20oC. Sau này cũng thế, với lòng yêu nghề cháy bỏng, anh luôn dành thời gian để tra cứu tài liệu, sẵn sàng dành một số tiền lớn mua phục trang, đạo cụ và sách vở phục vụ cho nghề nghiệp.

    - Trên sân khấu, Thanh Bạch là một MC/diễn viên rất sinh động, hoạt bát và có duyên. Ngoài đời, anh ấy có như thế?
    - Hơi trái ngược so với trên sân khấu, ngoài đời anh ấy trầm tính, ít nói hơn nhưng rất nhiệt tình với những hoạt động đoàn thể, sẵn sàng hết mình với mọi người. Thời mới về nước sau 6 năm học ở Nga, chúng tôi về lại trường cũ dạy môn kĩ thuật biểu diễn, hoàn cảnh khá khó khăn với đồng lương ít ỏi nhưng anh Bạch và tôi vẫn luôn lạc quan và luôn giữ niềm tin.
    Làm... chủ hôn trước khi làm MC
    - Bằng con mắt trong nghề, chị đánh giá thế nào về thành công trong sự nghiệp của anh Thanh Bạch?
    - Anh là MC đầu tiên của Việt Nam được đào tạo chính quy sau 1975, mang một “luồng gió mới” cho nghề dẫn chương trình. Những năm đầu vào nghề, do đồng lương còn khiêm tốn nên tôi gợi ý cho anh dẫn chương trình đám cưới vì lúc học bên Nga, anh đã từng giúp nhiều đám cưới của sinh viên Việt Nam trong vai trò MC – thay mặt cho gia đình.
    Từ đó, “nghề” MC đám cưới ra đời. Có thể nói rằng sự công nhận của công chúng đối với anh ấy là điều không cần phải bàn cãi, là sự đánh giá hoàn hảo chính xác. Thành công đó là phần thưởng và là kết quả tất yếu của tài năng, sự khổ luyện.
    - Trong công việc, chị đã bao giờ thẳng tay chê anh ấy?
    - Khán giả khó tính nhất của anh Bạch chính là tôi. Tôi không dám chê nhưng tôi để ý đến từng chi tiết nhỏ và nhận xét một cách thẳng thắn để anh ấy được hoàn thiện hơn trong nghề nghiệp. Cũng chỉ có vợ chồng với nhau mới không sợ mếch lòng khi góp ý và mới hết lòng được như vậy. Chính vì vậy tôi luôn “theo dõi” anh để có những lời góp ý khi cần thiết về trang phục, diễn xuất... Nhưng ngược lại, anh Bạch cũng là “thầy” của tôi trong nhiều trường hợp.
    - Vậy theo chị, thế mạnh của anh Bạch trong nghề là?
    - Chính anh là người tự đánh thức khả năng của mình để trở thành một MC có đẳng cấp. Anh biết vận dụng khả năng đàn, hát, diễn xuất, nhảy... để từ đó tạo nên phong cách riêng cho mình. Ngoài ra, anh còn có ưu điểm nữa là rất nhạy cảm tinh tế khi “lắng nghe” được không khí khán phòng để kịp thời điều chỉnh nếu cần. Chính vì thế mà anh ấy có sức hút với khán giả rất mạnh mẽ.
    - Giới chuyên môn, báo chí và cả chị đều nhận xét rằng đôi khi Thanh Bạch diễn hơi quá đà, chị nghĩ sao?
    - Chuyện diễn “quá” hay “thiếu” đều có thể xảy ra với bất cứ nghệ sĩ nào. Khi diễn, diễn viên phải biết “lắng nghe” mình và thông qua thái độ, tiếng cười của khán giả, người tinh tế sẽ đo lường được cách diễn của mình để thay đổi cho phù hợp.
    Xuất hiện thưa hơn không có nghĩa là “hết thời”
    - Trên sân khấu, thường thì Thanh Bạch nổi bật hơn trong khi chị có vẻ lùi về sau một chút... Theo chị, trong thành công của Thanh Bạch có bao nhiêu % công sức của chị?
    - Tôi nghĩ điều quan trọng là mình làm được gì để đóng góp cho nghệ thuật, cho xã hội, không quan trọng là mình đứng trước hay sau. Nhưng suy cho cùng, tôi không đứng trước hay sau mà tôi luôn đứng cạnh anh ấy, ngay cả bây giờ. Tôi tự xem mình là “người nội trợ nghệ sĩ”, có lùi về phía sau cũng là hợp lẽ.
    Làm điều đó với tôi không phải là sự mất mát mà là niềm hạnh phúc được đóng góp vào sự thành công của người bạn đời. Tôi sợ nhất là trường hợp người bạn đời bị thất bại mà mình không biết làm cách nào giúp họ đứng dậy. Tuy nhiên, thành công của Thanh bạch phần lớn nhờ vào tài năng thực sự của anh ấy. Sự đóng góp của tôi – nếu có – chỉ là chất xúc tác nhỏ.
    - Chị nghĩ sao khi có người gọi đùa anh chị là “cặp đôi dị nhân”?
    - (Cười) Cũng đúng đó chứ? Trên sân khấu thì dị nhân rõ rồi, cái hài của chúng tôi “không giống ai” xét về kịch bản và cả về hình thức thể hiện. Làm nghệ thuật, dấu ấn cuối cùng vẫn là phong cách, như bạn nói là chúng tôi đã tạo được thương hiệu riêng, cũng như phong cách MC đặc trưng của Thanh Bạch. Còn lối sống của cả hai chúng tôi từng chung sống, rất cổ kính với những món đồ xưa, không xa hoa mà giản dị như những người bình thường.
    Nghệ sĩ Xuân Hương và con trai.
    - Chia tay trong đời thực dẫn đến sự chia tay trong nghệ thuật của cặp đôi vàng Thanh Bạch – Xuân Hương vốn đã tạo dựng được thương hiệu vững chắc trên sân khấu hài kịch. Chị có nghĩ đấy là một sự phí phạm cho nghệ thuật?
    - Nhiều người vẫn nói như vậy với vẻ tiếc nuối. Nhưng biết làm sao được khi mọi chuyện ở đời đôi khi không như chúng ta muốn.
    - Ba năm gần đây, bật kênh TV nào lên cũng có mặt Thanh Bạch dẫn chương trình, dẫn gameshow, phải nói là “trên từng cây số”. Từ 2008 trở lại, tần số xuất hiện của Thanh Bạch ít hẳn, nhường chỗ cho những gương mặt mới trẻ hơn, mới hơn. Vì vậy mới có lời xì xào là Thanh Bạch đã hết thời. Chị nghĩ sao?
    - Làm nghề gì cũng có một thời. Sự đào thải là một quy luật tất yếu. Nếu điều đó xảy ra thì chúng ta cần bình thản chấp nhận. Chúng ta mừng cho những ai may mắn vì có được một “thời” để qua. Có những người mãi mãi mang số phận hẩm hiu trong sự nghiệp của mình – dù học có tài năng, thì sao?
    Tuy nhiên, tôi sợ nhất là sự võ đoán. Không ai cấm cản nhận xét, nhưng đừng vội đoán nếu chưa biết rõ nguyên nhân. Cứ nghĩ một cách đơn giản rằng mỗi người đến độ tuổi nào đó lại thấy cần có những sự “căn chỉnh” nào đó cho sự nghiệp của mình. Thật ra anh Thanh Bạch đang có những dự tính mới, đồng thời anh ấy và tôi sẽ cùng hợp tác trong một số dự án mới. Thời của anh Thanh Bạch còn hay không, công việc sắp tới của anh ấy sẽ trả lời.
    Theo Đẹp

    Bà trùm quyền lực của showbiz hải ngoại

     - Thúy Nga không chỉ là doanh nhân thành đạt mà còn là cái tên quyền lực nhất nhì trong giới showbiz hải ngoại.
    Trưa 14/7, trên mạng xã hội xuất hiện clip đám cưới MC Thanh Bạch và bà chủ trung tâm ca nhạc hải ngoại tại Long Thành, Đồng Nai. Trong clip, MC Thanh Bạch gửi lời cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp đã không quản đường xá xa xôi về Đồng Nai dự đám cưới.
    Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Thanh Tòng, ca sĩ Lâm Khánh Chi, Vy Oanh, ‘Nữ hoàng Dancesport’ Khánh Thi … đã đến chung vui với MC gạo cội. Trong đám cưới, cả hai đã thực hiện nghi thức cưới truyền thống như uống rượu giao bôi, trao nhẫn cưới… rồi ôm hôn nhau tình cảm. Thanh Bạch ngượng ngùng hôn má vợ rồi cùng nhau nhảy điệu slow trước mặt các quan khách.
    Vợ MC Thanh Bạch là ai, Thúy Nga vợ Thanh Bạch là ai, Vợ MC Thanh Bạch, Thanh Bạch, Thúy Nga, MC Thanh Bạch
    Thanh Bạch cười hết cỡ trong ngày vui (Ảnh cắt từ video)
    ‘Tân nương’ của MC lão làng là bà Thúy Nga, một người hoàn toàn không xa lạ trong giới showbiz. Không chỉ là doanh nhân thành đạt, Thúy Nga còn là bà trùm giàu có, quyền lực nhất nhì trong làng giải trí hải ngoại. Bà được biết đến với vai trò chủ của trung tâm ca nhạc Thúy Nga (hay Thúy Nga Production).
    Nói là quyền lực vì người phụ nữ này có thể ‘phù phép’ một người vô danh trở thành nổi tiếng bằng một chương trình. Rất nhiều nghệ sĩ muốn được tham gia vào chương trình nghệ thuật của bà Thúy Nga để tên tuổi được quảng bá nhanh chóng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại bằng những băng đĩa được phát hành. Tuy nhiên, trước khi trở thành ‘bà trùm’ của trung tâm Thúy Nga, bà cũng từng có quãng thời gian gầy dựng sự nghiệp hết sức khó khăn, cơ cực.
    Được biết, chồng cũ của bà Thúy Nga là ông Tô Văn Lai. Năm 1963, cả hai đã thành lập cửa hiệu sản xuất băng nhạc, băng cải lương… là tiền thân của trung tâm Thúy Nga hiện tại, rất nổi tiếng ở Sài thành lúc bấy giờ. Những ca sĩ gắn bó với cửa hiệu của bà thời gian này là Khánh Ly, Thái Thanh, Thanh Tuyền…
    Vợ MC Thanh Bạch là ai, Thúy Nga vợ Thanh Bạch là ai, Vợ MC Thanh Bạch, Thanh Bạch, Thúy Nga, MC Thanh Bạch
    MC nổi tiếng và ‘tình tin đồn’ một thời thường xuất hiện cùng nhau.
    Năm 1975, bà Nga cùng chồng sang Pháp sinh sống. Cả hai mở lại một cửa hàng băng đĩa nhỏ trong ngõ hẹp ở Paris, sinh nhai bằng việc in sang các băng đĩa cũ sang băng cát-xét một cách thủ công rồi kiên nhẫn phát hành cho cộng đồng người Việt tại đây. Thời điểm này đời sống của bà và gia đình tương đối khó khăn. Chồng bà phải đi làm nhân viên bơm xăng cho một cây xăng ở địa phương. Tuy vậy Thúy Nga vẫn say mê nghiệp âm nhạc, ôm mộng xây một hãng băng đĩa lớn nên làm mọi việc để thực hiện giấc mơ này.
    Dần dần, cửa hàng của Thúy Nga tự sản xuất các chương trình ca nhạc. Lúc đó các chương trình Paris by Night được sản xuất và phát hành tại Paris, nội dung là những tuồng cải lương, sau đó mới dần phát triển thành những chương trình ca nhạc kịch múa tổng hợp như được biết sau này. Hai vợ chồng đã tích cóp trong vòng 5 năm mới đủ tiền làm băng video Paris by Night đầu tiên và băng thứ hai sau đó ba năm.
    Sản phẩm thành công nhất của bà Nga là loạt chương trình ca nhạc Paris by Night. Paris được ghi nhận trong tên của chương trình vì chính đó là nơi khởi lập đưa Thúy Nga lên con đường thành công rực rỡ. Loạt chương trình mang tên bà đã đưa tên tuổi trung tâm này đi khắp cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Paris by Night là một chương trình theo thể loại đại nhạc hội bao gồm hầu hết các thể loại tân nhạc, nhạc vàng, cổ nhạc, múa, sau bổ túc thêm hài kịch, phóng sự, nhạc chủ đề ... Hai MC nổi tiếng và đã gắn bó lâu năm với chương trình là Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên.
    Vợ MC Thanh Bạch là ai, Thúy Nga vợ Thanh Bạch là ai, Vợ MC Thanh Bạch, Thanh Bạch, Thúy Nga, MC Thanh Bạch
    Có nhiều nguồn tin cho hay bà Thúy Nga năm nay khoảng 70 tuổi nhưng không ai biết chính xác năm sinh của bà. 

    Vợ MC Thanh Bạch là ai, Thúy Nga vợ Thanh Bạch là ai, Vợ MC Thanh Bạch, Thanh Bạch, Thúy Nga, MC Thanh Bạch
    Tuy dính như sam nhưng Thanh Bạch luôn phủ nhận chuyện tình cảm với Thúy Nga trước đó.
    Hiện tại, bà Nga được xem như nhà tổ chức biểu diễn và sản xuất các sản phẩm băng đĩa ca múa nhạc lớn nhất của người Việt hải ngoại. Tuy các băng đĩa của Thúy Nga hiếm khi được phép lưu hành chính thức nhưng lượng băng đĩa lậu của trung tâm này được tuồn ra và tiêu thụ ở Việt Nam hàng năm rất lớn.
    Đầu năm 2015, làng giải trí trong nước rộ lên thông tin Thanh Bạch và bà chủ trung tâm Thúy Nga sắp làm đám cưới. MC lão làng lập tức bác bỏ chuyện này, khẳng định anh cưới giả bà Thúy Nga nhằm mục đích gây quỹ từ thiện nhân dịp sinh nhật của NSND Kim Cương.
    “Vàng thật không sợ lửa. Khi người ta muốn có sự kiện gì đó nóng bỏng thì cứ việc thêu dệt, miễn là điều đó không ảnh hưởng đến hai chúng tôi là được” – Thanh Bạch thẳng thắn cho hay.
    Vợ MC Thanh Bạch là ai, Thúy Nga vợ Thanh Bạch là ai, Vợ MC Thanh Bạch, Thanh Bạch, Thúy Nga, MC Thanh Bạch
    Hình ảnh Thanh Bạch và bà Thúy Nga từng làm dậy sóng dư luận.
    Trước Thúy Nga, Thanh Bạch từng kết hôn với nghệ sĩ Xuân Hương, người học chung với anh tại trường Đại học Sân khấu Lunatsaxki, Nga. Vào năm 2006, Thanh Bạch và Xuân Hương đã  ly dị.
    Hiện tại, thông tin Thanh Bạch chính thức làm chồng bà Thúy Nga đang gây xôn xao trong cộng đồng khán giả trong nước. Rất nhiều người đã gửi những lời chúc tốt đẹp dành cho MC gạo cội của showbiz nhân ngày hạnh phúc nhất đời anh.
    Gia Bảo

     

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét