(NLDO) – Bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội
Điện ảnh TP HCM, cho biết NSND Thế Anh đã qua đời tại Bệnh viện Thống
Nhất lúc 5 giờ 30 phút ngày 29-9, hưởng thọ 81 tuổi.
NSND Thế Anh
NSND
Thế Anh bị nhồi máu cơ tim cách đây 4 tháng, được đưa vào điều trị tại
Bệnh viện Thống Nhất. Dù được các bác sĩ tận tình chăm sóc nhưng do tuổi
cao sức yếu, ông đã trút hơi thở cuối cùng lúc rạng sáng nay, 29-9.
NSND
Thế Anh tên thật là Nguyễn Thế Anh, sinh ngày 3-4-1938 tại xã Xuân
Phương, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội. Ông là con thứ 3 trong một gia đình
khá giả, mẹ là một tiểu thương, cha là người học hành đỗ đạt. Năm Thế
Anh 3 tuổi, cha ông được học bổng sang Pháp học
bác sĩ. Mẹ ông phải một mình nuôi dạy 2 anh em ông (người anh trai thứ
hai qua đời sớm). Sau này, NSND Thế Anh đã liên lạc được với người cha
của mình nhưng cho đến khi cha ông mất, hai cha con vẫn không gặp mặt
nhau.
NSND Thế Anh thành công ở cả hai lĩnh vực điện ảnh và kịch
nói, từng được biết tới với hai vai diễn nổi tiếng: Trung úy Phương
trong "Nổi gió" và Ba Duy trong "Mối tình đầu". Ông được phong tặng danh
hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2001.
NSND Thế Anh
NSND
Trần Minh Ngọc cho biết khi trưởng thành, NSND Thế Anh lần lượt học các
Trường Lycée Albert Sarraut, Trường Tư thục Khai Thành, Minh Tân, Hoàng
Hữu Nam. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, ông công tác tại Trường Trung Cao
cấp quân sự trong 2 năm. Năm 1961, ông trúng tuyển vào Khoa Toán Trường
Đại học Sư phạm Hà Nội. Mới nhập học được 4 tháng, ông ghi tên và trúng
tuyển lớp diễn viên Trường Nghệ thuật Sân khấu.
Ông học cùng khóa
với các nghệ sĩ: Ngọc Hiền, Trần Tiến, Cao Khương, Đoàn Dũng, Trọng
Khôi, Thanh Tú, Mỹ Dung... Tốt nghiệp loại ưu khóa diễn viên sân khấu
chính quy đầu tiên năm 1964 với vai nhân vật sĩ quan Mỹ bị vây trong lô
cốt ở vở kịch "Đêm đen" - trong bộ ba vở kịch ngắn "Nửa đất nước trong
đêm" của tác giả Ngô Y Linh, Thế Anh về công tác tại Đoàn Kịch nói Trung
ương.
NSND Thế Anh, Doãn Châu, Đoàn Dũng và NSƯT Lê Thiện
Năm 1964,
khi nhà quay phim Nguyễn Đăng Bảy và NSND đạo diễn Huy Thành đang tìm
kiếm diễn viên mới đóng vai Trung úy Phương trong bộ phim nhựa "Nổi
gió" (dựa theo kịch bản cùng tên của Đào Hồng Cẩm), Thế Anh là người thứ
13 thử vai và đã được lựa chọn. Đó cũng là vai diễn huyền thoại trong
sự nghiệp điện ảnh của ông.
Sự ra đi của NSND Thế Anh đã để lại nhiều thương tiếc cho các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên sân khấu, điện ảnh của nước nhà.
Nghệ
nhân điêu khắc Nguyễn Thị Diện – đại diện Bảo tàng Tượng sáp Việt, nơi
đang lưu giữ bức tượng sáp của NSND Thế Anh tại Khu du lịch Suối Tiên -
bày tỏ: "Cách đây không lâu, ông đã gửi tặng bảo tàng bộ trang phục mới
để thay cho bức tượng. Chúng tôi rất buồn khi hay tin ông ra đi. Vĩnh
biệt ông – người nghệ sĩ tài hoa của sân khấu và điện ảnh Việt Nam".
Tang lễ của NSND Thế Anh sẽ được tổ chức tại Nhà Tang lễ TP HCM.
(NLĐO) - Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thế Anh
chia sẻ tại buổi giao lưu chủ đề "Đi tìm chất xine Việt" diễn ra sáng
29-9 tại TP HCM rằng vai "Trung úy Phương" trong phim "Nổi gió" và vai
Ba Duy trong "Mối tình đầu" là 2 vai ấn tượng nhất sự nghiệp.
NSND Thế Anh
kể ông là "Trung úy Phương" thứ 13 được cố đạo diễn Huy Thành lựa chọn
để thử sức. Trước ông, 12 người đã thử sức nhưng không làm cố đạo diễn
Huy Thành ưng ý. "Để chuẩn bị cho lần thử vai "Trung úy Phương", tôi lên
Đà Lạt lăn lộn để tìm hiểu về hình tượng nhân vật mình thử vai. Tôi học
tất cả để rồi khi mặc quân phục, bước chân vào trường quay, mọi người
đều gật gù "Trung úy Phương" đây rồi. Ngay khi được chọn, tôi lên xe vào
luôn Hải Phòng để quay phim" - NSND Thế Anh nhớ lại.
NSND Thế Anh với vai Trung úy Phương phim "Nổi gió"
Với
vai diễn Ba Duy trong "Mối tình đầu" của cố đạo diễn Hải Ninh, NSND Thế
Anh vất vả hơn. Ông tiếp tục đi thực tế để hiểu về nhân vật, hóa thân
giống nhất có thể. Ông vào trại cải tạo, đến đường Hàm Nghi quan sát
những người nghiện ma túy vật vã phê thuốc. Thay vì xăm mình, ông dùng
màu vẽ hình xăm khắp cơ thể cho giống đến mức vào chợ Bến Thành bà con
tiểu thương phải kêu lên: "Con ơi, con đẹp trai thế này mà bị nghiện
ngập, tội nghiệp quá đi!".
NSND Thế Anh trong phim "Mối tình đầu"
Mặc
dù đó là 2 vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp của mình, NSND Thế
Anh cũng không quên được một vai khác cũng được không ít người nhắc đến
là Chúa Trịnh Sâm trong phim "Đêm hội Long Trì". Đây là phim thuộc thể
loại dã sử - cổ trang ấn tượng của điện ảnh Việt Nam được nhận xét gay
cấn không thua gì thể loại cung đấu mà khán giả trẻ say mê qua các phim
do Trung Quốc sản xuất vừa qua.
NSND Thế Anh còn ấn tượng với vai Chúa Trịnh Sâm và những vai chiều sâu khác
"Tôi
được trời cho gương mặt có nét phù hợp để vào vai nhân vật Chúa Trịnh
Sâm, cơ duyên được đóng cùng 2 người đẹp bấy giờ là Lê Vân, Thu Hà. Thu
Hà đẹp mặn mà, đóng vai con gái của Chúa Trịnh Sâm. Có cảnh quay nhân
vật quận chúa Quỳnh Hoa do Thu Hà đóng qua đời, tôi phải bồng con gái đi
một đoạn dài. Con gái quá nặng cân, tôi về đau cả lưng, một kỷ niệm
đáng nhớ" - NSND Thế Anh dí dỏm chia sẻ.
Ông nói các vai diễn của
mình hầu hết đều có nội tâm sâu sắc và đó cũng là yếu tố khiến khán giả
nhớ. Như nhân vật Chúa Trịnh Sâm, dù mưu mô, toan tính thế nào, ông vẫn
rất yêu thương con gái, tình cha con đong đầy. Đó là điều giằng xé nội
tâm nhân vật này và cũng là cái khó mà một diễn viên như ông cần thể
hiện.
Buổi giao lưu thuộc khuôn khổ tổng kết dự án sách "101 phim
Việt hay nhất" của nhà báo Lê Hồng Lam. Ngoài NSND Thế Anh, nhiều khách
mời khác: Hồng Ánh, Kiều Trinh, Thanh Tú, Phan Gia Nhật Linh, Victor Vũ,
Đinh Ngọc Diệp, Huỳnh Tuấn Anh.. cùng tham dự. Họ cùng chia sẻ những kỷ
niệm vui buồn quanh những vai diễn, bộ phim tạo dựng danh tiếng cho họ.
Minh Khuê
Dấu ấn của nghệ sĩ Thế Anh trên màn ảnh
Nghệ sĩ quá cố Thế Anh đặt tên cho con trai là Phương, Duy để kỷ niệm hai vai diễn để đời, trong "Nổi gió" và "Mối tình đầu".
Nghệ sĩ Thế Anh qua đời
ngày 29/9 ở TP HCM. Ông học trường Nghệ thuật Sân khấu Hà Nội, thành
công ở cả lĩnh vực phim ảnh và kịch trong hơn 50 năm sự nghiệp. Trên màn
ảnh, Thế Anh biến hóa diễn xuất, có khả năng nhập vai đa dạng, từ người
chính trực, đau khổ vì tình đến kẻ phản diện, mê hưởng lạc.
Nổi gió (1966)
Nhắc đến Thế Anh, nhiều người nhớ ngay vai trung úy Phương trong Nổi gió. Đây là
phim đầu tiên kể cuộc đấu tranh chống Mỹ ở miền Nam, dựa trên kịch cùng
tên của Đào Hồng Cẩm. Vân (Thụy Vân) theo cách mạng nhưng em cô -
Phương (Thế Anh) - lại là trung úy phe miền Nam. Cô dần dùng lý lẽ
thuyết phục Phương tỉnh ngộ.
Thế Anh trong "Nổi gió". Ảnh: Hãng phim truyện Việt Nam.
Khi đã quay nhiều cảnh, đạo diễn Huy Thành vẫn chưa ưng ý nên dừng để
tuyển diễn viên hợp vai Phương. Cuối cùng, Thế Anh được chọn dù ít kinh
nghiệm đóng điện ảnh. Vai diễn này khiến ông vụt sáng, trở thành tên
tuổi trong nhiều thập niên tiếp theo.
Thế Anh cho biết Phương không phải
người ác ôn, trái lại có học thức. Cố nghệ sĩ thể hiện thành công chuyển
biến tâm lý nhân vật khi ở lằn ranh chiến tuyến. Một trong những cảnh
ông thích nhất là rửa mặt trên sông ở cuối phim. "Động tác đó giống như
Phương gột rửa phần đời trước đó", ông nói.
Đường về quê mẹ (1971)
Ảnh: Hãng phim truyện Việt Nam.
Phim của đạo diễn Bùi Đình Hạc thắng giải Bông Sen Vàng ở LHP Việt Nam
lần hai (1970), giải đặc biệt của ban giám khảo ở LHP Quốc tế Karlovy
Vary (Tiệp Khắc, 1972). Hai diễn viên nổi trội của điện ảnh cách mạng là
Thế Anh và Lâm Tới lần đầu đóng cùng. Thế Anh hóa tổ trưởng Dư, còn Lâm
Tới đóng vai Núi - một chiến sĩ bị đồng đội tưởng đã chết sau trận đánh
bom.
Mối tình đầu (1977)
Trà Giang (trái) và Thế Anh. Ảnh: Hãng phim truyện Việt Nam.
Tác phẩm của đạo diễn Hải Ninh là một trong những phim Việt đầu tiên về
chủ đề tình yêu sau năm 1975. Thế Anh đóng Ba Duy - chàng sinh viên Sài
Gòn yêu Diễm Hương (Như Quỳnh đóng). Khi cô chia tay và đi theo viên cố
vấn Mỹ, Duy thất tình nên nghiện ngập. Anh được chị tên Hai Lan (Trà
Giang) - cán bộ tình báo cách mạng - khuyên răn.
Lúc này, Thế Anh đã 39 tuổi nhưng vẫn hóa thân thành công nhân vật trẻ
hơn nhiều tuổi. Ông thắng Bông Sen Bạc cho nam diễn viên chính ở LHP
Việt Nam lần 5 (năm 1980). Trong sách 101 bộ phim Việt Nam hay nhất,
nhà phê bình Lê Hồng Lâm nhận định vai Duy có tâm lý bất cần, giống
thanh niên trong một số tiểu thuyết phương Tây thịnh hành đương thời.
Ở buổi giao lưu thuộc LHP Việt Nam lần 20 (Đà Nẵng, 2017), nhiều sinh viên vẫn nhớ Thế Anh qua Nổi gió và Mối tình đầu. Ông kể Mối tình đầu
có nội dung khá táo bạo và gây sốt phòng vé. Ở những cảnh Duy đau khổ,
nghệ sĩ phải bỏ hình tượng thư sinh ngoài đời để theo tạo hình bụi bặm
hơn. Thế Anh nói bí quyết để đóng nhiều dạng vai là phải để ý những
người xung quanh, thâm nhập thực tế để hóa thân.
Đêm hội Long Trì (1989)
Tác phẩm ghi dấu ấn với dàn diễn viên kỳ cựu, nội dung về thời chúa
Trịnh. Thế Anh hóa thân chúa Trịnh Sâm - người rất sủng ái Tuyên phi
Đặng Thị Huệ (Lê Vân đóng). Có quyền lực, bà dung túng cho em trai là
Đặng Lân (biệt hiệu cậu Giời, Hoàng Thắng đóng) quậy phá. Để khắc họa
tính ưa hưởng lạc của Trịnh Sâm, Thế Anh từng phải diễn hàng chục phút
cảnh lăn lê qua chân trần của các cung tần. Tuy nhiên, đoạn này bị cắt
khi chiếu rạp. Cố nghệ sĩ nhận định thách thức khi đóng vua chúa là phải
thể hiện được oai phong, ngay từ cái quắc mắt.
Thế Anh (trên cùng bên trái). Ảnh: Hãng phim truyện Việt Nam.
Phim dựa trên tiểu thuyết của Nguyễn Huy Tưởng, khắc họa hấp dẫn những
mưu mô cung đình. Nhân vật của Thế Anh tài giỏi nhưng không chống được
cám dỗ, bị Đặng Thị Huệ thao túng đến mức ép gả con gái cho Cậu Giời.
Nhiều trích đoạn Đêm hội Long Trì vẫn được chia sẻ trên mạng xã hội ngày nay như minh chứng cho phim cổ trang tốt vào thời bao cấp.
Sau năm 1975, Thế Anh sống ở TP HCM. Năm 2001, ông được phong Nghệ sĩ Nhân dân. Một số phim khác ông tham gia là Không nơi ẩn nấp (1971), Giao thời (2000), Người học trò đất Gia Định xưa (2002), Dốc tình (2003).
Gia tài nghệ thuật gây thương nhớ bao thế hệ của NSND Thế Anh
NSND
Thế Anh góp mặt trong 60 phim, ghi dấu cá tính trong cả điện ảnh lẫn
truyền hình sau 37 năm theo nghiệp diễn. Ông đã đặt tên cho hai người
con trai là Thế Phương và Thế Duy để kỷ niệm hai vai diễn thành công
nhất của mình.
NSND
Thế Anh tên đầy đủ là Nguyễn Thế Anh, sinh ngày 3/4/1938 ở Từ Liêm, Hà
Nội. Ông là con thứ ba trong một gia đình khá giả. Tốt nghiệp loại ưu
khóa diễn viên sân khấu chính quy đầu tiên năm 1964, Thế Anh về công tác
tại Đoàn Kịch nói Trung ương. Ông học cùng khóa với các nghệ sĩ: Ngọc
Hiền, Trần Tiến, Cao Khương, Đoàn Dũng, Trọng Khôi, Thanh Tú, Mỹ Dung...
Năm 1966, Thế Anh ghi dấu ấn với vai diễn điện ảnh đầu tiên trong
phim Nổi gió.
Ông
là người thử vai thứ 13 và được nhận ngay lập tức. Vai diễn xuất sắc
này lập tức đem đến vinh quang đầu tiên cho sự nghiệp điện ảnh của ông.
Từ Trung uý Phương, Thế Anh nhanh chóng nổi tiếng và đóng hàng loạt vai
diễn trong các bộ phim, vở kịch sau đó. Để tri ân cơ hội diễn xuất đầu
tiên, NSND Thế Anh đã đặt tên con trai đầu là Thế Phương.
Nhờ
nét phong lưu và chiều sâu trong diễn xuất, ông hóa thân thành nhiều
loại nhân vật cả phản diện lẫn chính diện, từ sĩ quan Việt Nam Cộng hòa
cho đến bộ đội Quân đội Nhân dân Việt Nam, các vai bác sĩ, kĩ sư, thầy
giáo, thủy thủ... Trong phim "Em bé Hà Nội" (1974), nghệ sĩ Thế Anh đảm
nhiệm vai tiểu đoàn trưởng pháo binh, tình cờ gặp gỡ và tạo điều kiện
cho bé Ngọc Hà (Lan Hương) tìm lại gia đình mình.
Vai
diễn Ba Duy trong "Mối tình đầu" (1977) của đạo diễn Hải Ninh đã một
lần nữa chứng minh khả năng nghệ thuật của ông. Năm đó, Thế Anh đã 40
tuổi, nhưng ông vẫn hóa thân được vào chàng sinh viên mới hai mươi tuổi
yếu đuối, nghiện ngập một cách vô cùng tự nhiên, khiến ai cũng phải trầm
trồ.
Trong
phim, Thế Anh đóng cặp với Trà Giang và Như Quỳnh. Để có thân hình còm
cõi, dáng vẻ thất thần, liêu xiêu ông tiết lộ phải ép cân bằng cách chỉ
cà phê và hạn chế ăn uống. Bộ phim này đã mang lại cho nghệ sĩ Thế Anh
giải Nam diễn viên xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ V
năm 1980.
Bất
kỳ vai diễn nào của NSND Thế Anh cũng để lại dấu ấn rất riêng. Trong
đó, vai Chúa Trịnh Sâm trong phim “Đêm hội Long Trì” cũng là vai mà lúc
sinh thời nam nghệ sĩ rất tâm đắc. Đây là phim thuộc thể loại dã sử - cổ
trang ấn tượng của điện ảnh Việt Nam. Trong phim này, ông được đóng
cùng hai người đẹp của làng điện ảnh phía Bắc bấy giờ là nghệ sĩ Lê Vân
và Thu Hà.
Trong
suốt sự nghiệp của mình, Thế Anh đóng hơn 60 bộ phim điện ảnh và phim
truyền hình của cả miền Bắc lẫn miền Nam (sau 1975). Cố nghệ sĩ cũng
từng tham gia "Điện Biên Phủ" - một bộ phim của đạo diễn nước ngoài năm
1992. Sau năm 1975, ông cũng chuyển vào TP.HCM công tác.
Năm
1984, Thế Anh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và tới năm 2001
được phong tặng nghệ sĩ nhân dân nhờ tài năng và đóng góp của mình. Ông
được công chúng mến mộ gọi là Hoàng tử điện ảnh. Trong suốt thập niên
1980-1990, NSND Thế Anh vẫn tiếp tục công việc diễn xuất và gây dấu ấn
với khán giả trẻ như phim Giao thời, Hoa dã quỳ, Xin lỗi tình yêu, Tiếng
cuốc đêm khuya...
NSND
Thế Anh trong bộ phim "Dốc Tình" của Lưu Trọng Ninh vào năm 2003. Trong
phim, nghệ sĩ Thế Anh vào vai một phụ huynh. Dù đây không phải là vai
diễn “nặng ký" song lại đánh dấu cột mốc quan trọng: đây là bộ phim cuối
cùng ông tham gia. Trong sự nghiệp 37 năm hoạt động nghệ thuật, NSND
Thế Anh đã đóng gần 70 phim nhựa, phim truyền hình của cả 2 miền Nam -
Bắc, cùng hàng chục vai diễn sân khấu và để lại dấu ấn khó phải trong
lòng khán giả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét