Đại biểu Lý Tiết Hạnh (Bình Định) cho
rằng thời gian qua việc đóng tàu cho ngư dân không bảo đảm chất lượng,
gây tốn kém, lãng phí. Bà chất vấn Bộ trưởng NN&PTNT về nguyên nhân,
có vi phạm pháp luật không và đề nghị bộ trưởng đánh giá hiệu quả của
chính sách đóng tàu cho ngư dân theo Nghị định 67/2014.
Đại biểu Quốc hội Lý Tiết Hạnh (Bình Định).
Trả lời, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho
hay Nghị định 67/2014 của Chính phủ gồm nhiều nội dung, trong đó có nội
dung hỗ trợ lãi suất tín dụng để phát triển đội tàu công suất lớn tham
gia đánh bắt ở ngư trường xa, với kế hoạch ban đầu khoảng 2.228 chiếc.
Sau năm năm, toàn bộ các tỉnh duyên hải
và ngư dân đã đăng ký 1.177 phương tiện tàu. Đến ngày 30-6-2019, chính
thức đã có 1.032 tàu đưa vào hoạt động đánh bắt.
Quá trình tổ chức thực hiện, có 20 chiếc
tàu của Bình Định xảy ra việc máy không đúng chủng loại, hỏng hóc từng
bộ phận... Sau khi sự việc xảy ra, tỉnh Bình Định, Bộ NN&PTNT và các
cơ quan liên quan tập trung vào cuộc. “Đến cuối năm 2017, toàn bộ 20
tàu hỏng đã được khắc phục xong và đi vào hoạt động” - ông thông tin.
Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường.
Về xác định nguyên
nhân, trách nhiệm, theo ông Cường, trách nhiệm đầu tiên thuộc về các
công ty đóng tàu, đồng thời có sự liên quan của các cơ quan quản lý nhà
nước từ trung ương tới địa phương, trong đó có Bộ NN&PTNT.
“Về phía Bộ NN&PTNT, chúng tôi đã
tiến hành rà soát, xác định cơ quan trực tiếp liên quan đến việc này là
trung tâm đăng kiểm của Bộ thuộc Tổng cục Thủy sản. Anh đăng kiểm gì lại
để xảy ra tình trạng thế này” - ông Cường nói.
Ông
cũng cho hay Bộ NN&PTNT đã tiến hành kiểm điểm, kỷ luật những cán
bộ trực tiếp liên quan. Cụ thể, tiến hành cảnh cáo, thu hồi ba thẻ đăng
kiểm của ba cán bộ đăng kiểm của trung tâm (trực tiếp tham gia việc đăng
kiểm), cảnh cáo giám đốc trung tâm đăng kiểm này, khiển trách phó giám
đốc phụ trách ba cán bộ đăng kiểm trên.
Về phía Chính phủ, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công an vào cuộc làm rõ sai phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.
Đánh giá về việc thực hiện
Nghị định 67,
ông Cường cho rằng mặt tích cực đã góp phần tăng 20% lượng tàu đánh bắt
xa bờ, giảm 13% lượng tàu khai thác gần bờ. Các chính sách hỗ trợ bảo
hiểm ngư dân đánh bắt khơi xa thực hiện được nên giúp ngư dân phấn khởi…
Tuy nhiên, thừa nhận những
bất cập,
tồn tại, ông cho rằng nhiệm vụ đầu tư phát triển hạ tầng nghề cá giai
đoạn qua chưa thực hiện được. Chẳng hạn, mới đầu tư được 83/125 cảng cá
(đạt 66%), đầu tư 83/146 khu neo đậu, bằng 57% theo quy hoạch của Thủ
tướng.
Cạnh đó, tổng kinh phí đầu tư giai đoạn 1
(2011-2015) và giai đoạn 2 (2016-2020) chỉ được 7.249 tỉ đồng trên nhu
cầu phê duyệt là 28.000 tỉ đồng dẫn tới các thiết chế hạ tầng cơ bản của
nghề cá biển đến giờ này còn nhiều bất cập.
Ông Cường cũng chỉ ra những bất cập về
mặt tín dụng theo Nghị định 67. Chẳng hạn, thực tiễn có những chủ tàu
được nhận hỗ trợ đầu tư nhưng lý do khách quan họ không đi biển được nữa
thì bế tắc không biết chuyển giao cho ai.
“Nếu không giải quyết được dẫn đến nợ xấu sau này, lãng phí phương tiện đầu tư” - ông Cường nhận định.
Mặt khác, tín dụng đầu tư hỗ trợ 3%-6%
tùy từng cấp độ tàu rải ra suốt một đời dự án 11 năm, dẫn đến nhiều ngư
dân và chính quyền địa phương có ý kiến vì sao Chính phủ không có chính
sách hỗ trợ một lần?...
Trước tình hình này, ông Cường cho biết
tháng 2-1018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 17 thay thế những nội
dung bất hợp lý của Nghị định 67. Hiện Bộ NN&PTNT đang cùng địa
phương rà soát, cuối năm nay sẽ tổng kết thi hành Nghị định 67 phục vụ
cho định hướng chủ trương mới.
Thanh tra Bộ Tư pháp
vừa có kết luận vụ bán tài sản sai gây thiệt hại tiền tỉ cho đương sự
xảy ra tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Đồng Nai. Đây là vụ trong
quá trình bán tài sản để THA nhiều cá nhân và đơn vị đã có sai phạm,
gây xôn xao dư luận tại Đồng Nai.
Kê biên đất ngoài quyết định, trả thừa tiền
Cụ thể, theo quyết định (QĐ) công nhận
sự thỏa thuận của các đương sự ngày 1-7-2009 của TAND tỉnh Đồng Nai thì
Công ty TNHH Tân Thuyết (xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) do ông Quang Vĩnh
Thuận làm giám đốc phải thanh toán nợ cho Ngân hàng Agribank Chi nhánh
Đồng Nai gốc và lãi là hơn 12 tỉ đồng. Ngoài ra, Công ty Tân Thuyết phải
trả cho bà Nguyễn Thị La gốc và lãi gần 2,3 tỉ đồng.
Theo QĐ này, tài sản đảm bảo thanh toán
nợ cho Agribank là theo các hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng
đất (QSDĐ) và tài sản gắn liền với đất. Tài sản thế chấp là thửa đất
rộng hơn 13.000 m2 tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa do ông Thuận và vợ là bà Nguyễn Ngọc Tuyết đứng tên và một thửa rộng hơn 11.000 m2
cùng nhà xưởng, kho và các tài sản trên đất (tại phường Trảng Dài, do
cá nhân bà Tuyết đứng tên). Sau khi phát mại tài sản thế chấp ưu tiên
trả nợ cho ngân hàng, số tiền còn lại mới thanh toán nợ cho bà La.
Theo Thanh tra Bộ, tháng 10-2009, Cục
THADS tỉnh ra QĐ THA. Trong quá trình THA, chấp hành viên (CHV) Hồ Thị
Thu Thảo xác minh điều kiện THA sai luật, thể hiện sự thiếu trách nhiệm,
yếu kém nghiệp vụ. Bởi thay vì xác minh tài sản và hoạt động thực tế
của Công ty Tân Thuyết tại Sở KH&ĐT (nơi cấp đăng ký kinh doanh) hay
tại cơ quan thuế (nơi doanh nghiệp nộp thuế) và ngân hàng (nơi doanh
nghiệp mở tài khoản) thì CHV Thảo lại xác minh ở UBND cấp xã.
Nghiêm trọng hơn, CHV
Thảo đã cưỡng chế kê biên và bán đấu giá các tài sản nằm ngoài phạm vi
bảo lãnh theo các hợp đồng bảo lãnh của Công ty Tân Thuyết và ngân hàng
(ngoài phạm vi QĐ của tòa). Đó là các tài sản gắn liền với thửa đất hơn
11.000 m2 đứng tên bà Tuyết và phần đất có diện tích 1.516,7
m² chưa được cấp giấy chứng nhận mà không lấy ý kiến của vợ chồng ông
Thuận, bà Tuyết. Ngoài ra, bà Thảo còn phân phối tiền bán đấu giá để THA
cũng sai Luật THADS khi trích hơn 20 tỉ đồng từ tiền bán đấu giá tài
sản của vợ chồng ông Thuận để nộp án phí cho Công ty Tân Thuyết. Trong
khi QĐ của tòa thể hiện tài sản của họ chỉ đảm bảo khoản vay của ngân
hàng, không đảm bảo khoản vay của bà La.
Tháng
8-2016, CHV Trần Văn Thuần được Cục THADS tỉnh phân công thay bà Thảo
tổ chức THA và tiếp tục để xảy ra sai phạm. Cụ thể, các tài sản có trong
biên bản kê biên theo QĐ kê biên số 20, đã bị thu hồi và thay bằng QĐ
kê biên số 26. Nhưng trong hợp đồng bán đấu giá tài sản, CHV Thuần lại
ghi tài sản kê biên có nguồn gốc như đã ghi trong QĐ kê biên số 20. Theo
Thanh tra Bộ, đây là sự tắc trách nghiêm trọng khi hợp đồng bán đấu giá
đã dựa vào QĐ kê biên không chính xác, thậm chí sai thông tin về chủ
tài sản.
Cạnh đó, theo công văn của Agribank Đồng
Nai, tổng số tiền mà ngân hàng này đề nghị Cục THADS tỉnh chuyển là hơn
15,5 tỉ đồng. Nhưng sau khi bán đấu giá các tài sản thì CHV Thuần đã
chuyển gần 16,2 tỉ đồng (thừa hơn 680 triệu đồng), gây thiệt hại nghiêm
trọng đến quyền lợi của vợ chồng ông Thuận.
Thửa đất tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa liên quan đến vụ việc. Ảnh: VH
Nhiều sai phạm của người liên quan
Trong số 15 cuộc bán đấu giá các tài sản
theo đề nghị của CHV, chỉ có cuộc đấu giá lần thứ tư (ngày 16-8-2011)
là bán đấu giá thành. Nhưng Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
(DVBĐGTS) thuộc Sở Tư pháp tỉnh đã có thiếu sót. Đó là ký hợp đồng bán
đấu giá sai chủ thể, không ban hành quy chế đấu giá, không niêm yết
thông báo bán đấu giá. Trung tâm này còn chậm chuyển tiền vào tài khoản
của Cục THADS sau khi bán đấu giá thành.
Công ty TNHH Đấu giá Đông Nam thì đã
không cho khách hàng xem tài sản đấu giá. Việc kiểm tra các thông tin về
nguồn gốc tài sản, quyền sở hữu, quyền sử dụng của tài sản không đúng
theo Nghị định 17/2010 (về xác thực thông tin tài sản bán đấu giá). Văn
phòng công chứng (VPCC) Bùi Ngọc Hiếu (huyện Vĩnh Cửu) sai phạm khi CCV
không kiểm tra dự thảo hợp đồng trước khi công chứng.
Sau khi chỉ ra hàng loạt sai phạm, Thanh
tra Bộ yêu cầu Cục THADS tỉnh tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm
cá nhân, xử lý kỷ luật tương xứng với thiếu sót, vi phạm của CHV qua
từng giai đoạn. Yêu cầu Cục thu hồi các tài sản gắn liền trên đất và
1.516,7 m2 đất, thu hồi hơn 680 triệu đồng và giá trị tài sản trên thửa đất hơn 11.000 m2
để trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là vợ chồng bà Tuyết. Đồng thời Cục
THADS phải chỉ đạo CHV khởi kiện ra tòa để hủy kết quả đấu giá sai luật
do mình gây ra.
Thanh tra Bộ cũng yêu cầu từng đơn vị
gồm Trung tâm DVBĐGTS tỉnh, Công ty Đấu giá Đông Nam, VPCC Bùi Ngọc Hiếu
phải kiểm điểm, xác định trách nhiệm của các cá nhân khi để xảy ra sai
phạm và có biện pháp xử lý kỷ luật tương xứng. Ngoài ra còn kiến nghị
Tổng cục THADS và Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai có biện pháp để xử lý kỷ luật
nghiêm khắc các đơn vị trực thuộc và trong thời gian tới cần tăng cường
công tác thanh tra, giám sát.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến mới của vụ việc.
Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Đồng Nai vi phạm gì?
Thanh tra Bộ Tư pháp đã chỉ ra hai thiếu sót, sai phạm
của lãnh đạo Cục THADS tỉnh Đồng Nai. Thứ nhất, tài sản của vợ chồng ông
Thuận theo các hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị QSDĐ, tài sản gắn liền
với đất ngày 28-10-2004 chỉ đảm bảo thanh toán nợ cho ngân hàng, không
đảm bảo cho khoản vay của bà La. Tuy nhiên, QĐ của TAND tỉnh ghi: “Sau
khi phát mại tài sản để ưu tiên thanh toán cho ngân hàng, số tiền còn
lại mới đảm bảo thanh toán khoản nợ cho bà La”, khi không có sự tham gia
của bà Tuyết, là sai luật và không thể THA đối với bà La. Lẽ ra lãnh
đạo Cục THADS tỉnh phải có văn bản yêu cầu tòa giải thích quyết định
hoặc kiến nghị kháng nghị giám đốc thẩm nhưng lại không làm (vi phạm
Điều 23 Luật THADS).
Thứ hai, khi bà Tuyết có đơn gửi Cục yêu cầu xác nhận kết
quả THA nhưng tám ngày sau mới có kết quả thay vì năm ngày theo luật.
Trong giấy xác nhận này, Cục ghi Công ty Tân Thuyết còn nợ ngân hàng hơn
3,6 tỉ đồng nhưng thực tế chỉ còn nợ gần 3 tỉ đồng (vi phạm Nghị định
58/2009 về hướng dẫn thi hành Luật THADS).
Chưa báo cáo kết quả thực hiện
Kết luận yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm
túc thực hiện kết luận và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Bộ
trước ngày 10-8. Tuy nhiên, đến nay chưa có cơ quan nào báo cáo việc
thực hiện kết luận này mà chỉ nói đang thực hiện. |
Ủy
ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM vừa ra quyết định kỷ luật một số cán bộ vì
sai phạm tại Tổng công ty Sagri và Cục Hải quan TP.HCM.
Cảnh cáo Phó giám đốc Sở NN&PTNT
Chiều
16/8, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ nhiệm Uỷ Ban
Kiểm tra (UBKT) Thành uỷ TP.HCM cho biết, tại kỳ họp 86 UBKT Thành ủy đã
xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên vi phạm.
|
Ông Nguyễn Văn Trực |
Tại
Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri), xét nội dung, tính chất mức
độ, hậu quả vi phạm, UBKT Thành uỷ đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh
cáo đối với ông Nguyễn Văn Trực, Phó giám đốc Sở NN&PTNT (nguyên Phó
bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Sagri giai đoạn 2009-2015) và ông Hồ Văn
Ngon, nguyên Tổng Giám đốc Sagri (giai đoạn 2013-2018)
Bốn đảng
viên bị kỷ luật ở mức khiển trách, gồm: bà Nguyễn Thị Thu Ngoan, Ủy viên
Ban Thường vụ Đảng ủy, hiện là Phó tổng giám đốc Sagri, nguyên Kiểm
soát viên chuyên trách (giai đoạn từ tháng 10/2010 đến tháng 11/2014);
ông Tống Ngọc Dương, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy, nguyên Thành viên Hội
đồng thành viên (giai đoạn từ tháng 10/2010 đến tháng 5/2015).
Bà
Lê Thị Phượng, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy, nguyên Kiểm soát viên chuyên
trách (giai đoạn tháng 11/2014 đến tháng 1/2017); bà Nguyễn Thị Thanh
An, Bí thư chi bộ Phòng Tài chính kế toán, Kiểm soát viên chuyên trách
(giai đoạn từ tháng 6/2016 đến nay).
Đối với 5 đảng viên có vi
phạm nhưng đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật, UBKT TP.HCM ra thông báo phê
bình nghiêm khắc. Những người này là ông Lê Văn Hòa, nguyên Bí thư Đảng
ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Huỳnh Hữu Lợi, nguyên Bí thư
Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị; bà Nguyễn Thu Nga, nguyên
Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Thành viên hội đồng quản trị, nguyên Tổng
giám đốc; ông Trương Huy Hoàng Tam Dũng, nguyên Thành viên Hội đồng quản
trị, nguyên Phó tổng giám đốc; Phan Văn Triều, nguyên thành viên Hội
đồng quản trị Sagri.
Sẽ tiếp tục kỷ luật ông Lê Tấn Hùng
Đối
với hai trường hợp là ông Vân Trọng Dũng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch
Hội đồng thành viên và ông Lê Tấn Hùng, nguyên Bí thư Đảng ủy, Ủy viên
Ban thường vụ Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng
Giám đốc Sagri đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam và
đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng.
|
Ông Lê Tấn Hùng hiện bị khởi tố, bắt tạm giam |
Sau
khi có quyết định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án, UBKT
Thành ủy TP.HCM tiếp tục xem xét, đề nghị xử lý kỷ luật theo quy định.
Ngoài
ra, UBKT Thành ủy TP.HCM tiếp tục yêu cầu tập thể Ban thường vụ Đảng ủy
Sagri kiểm điểm trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát
để nhiều đảng viên trong ban lãnh đạo Sagri vi phạm nghiêm trọng.
Như
VietNamNet đã thông tin, từ năm 2004 đến 2017, Sagri có một loạt sai
phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai liên quan đến khoảng 1.900 ha
đất cho thuê, hợp tác, chuyển nhượng khu đất phường Phước Long B, quận
9… không đúng quy định pháp luật, có nguy cơ gây thất thoát; quản lý tài
chính (vay vốn ngân hàng nhưng lại mang nguồn tiền vay đó gửi lại ngân
hàng dẫn đến phải bù lãi suất); ký khống hợp đồng…
Ngày 6/7, Cơ
quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám
xét đối với ông Lê Tấn Hùng (nguyên Tổng giám đốc Sagri) về tội "Vi phạm
quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng
phí".
Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam và
khám xét đối với ông Nguyễn Thành Mỹ (nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch -
Đầu tư) về tội danh tương tự.
Sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra
Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét
chỗ ở, nơi làm việc với ông Vân Trọng Dũng (52 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội
đồng thành viên Sagri) và bà Nguyễn Thị Thúy (53 tuổi, nguyên Kế toán
trưởng Sagri).
Khiển trách Phó cục trưởng Cục Hải quan
Cũng
tại kỳ họp lần thứ 86, UBKT Thành ủy TP.HCM đã quyết định kỷ luật mức
khiển trách đối với ông Phạm Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,
Phó cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM.
Ông Hùng đã có khuyết điểm, vi
phạm trong việc sử dụng giấy công nhận văn bằng thạc sĩ không hợp pháp
khi thực hiện chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ công chức.
Trước đó, vào ngày 17/6/2019 Tổng cục Hải quan đã kỷ luật hành chính bằng hình thức khiển trách đối với ông Hùng.
Tháng
3/2013, từ vị trí trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, ông Phạm Quốc Hùng được
bổ nhiệm giữ chức Phó cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM; được phân công
trực tiếp chỉ đạo công tác chống buôn lậu và xử lý vi phạm, phụ trách
Đội kiểm soát hải quan, phòng xử lý vi phạm. |
Ông Lê Tấn Hùng bị cáo buộc đã chi phối và thực hiện các hợp đồng kinh tế mờ ám tại Tổng công ty Nông ....
Nam Lê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét