Ghi nhận của PV tại
hiện trường, khoảng thời gian này, công an có mặt tại nhà cựu Tổng Cục
trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an tại số 199 Hàn Thuyên, phường Vị
Hoàng, TP.Nam Định. Đây là nơi ông Phan Văn Vĩnh cư trú thường xuyên sau
khi nghỉ hưu.
Ngôi nhà của ông Vĩnh có 3 cổng vào nhà ở 3 vị trí khác nhau, 2 cổng
nằm trên đường Hàn Thuyên, 1 cổng nằm trên đường Hùng Vương giao với Hàn
Thuyên. Lực lượng Công an thực hiện khám nhà ông Vĩnh từ phía đường Hàn
Thuyên, lối còn lại ở đường Hùng Vương được bịt kín.
Trong lúc lực lượng công an khám xét, toàn bộ đèn điện ở ngõ vào nhà
ông Vĩnh và phía trong nhà đều bị cắt. Lực lượng công an khám nhà vào
thời điểm khá muộn nên nhiều người dân không hay biết.
Một cửa vào căn nhà của ông Vĩnh ở mặt đường Hùng Vương, TP.Nam Định
Có nhiều lực lượng cũng tham gia cuộc khám xét, ngoài những cán bộ
mặc sắc phục công an còn có một số cán bộ trong trang phục ngành kiểm
sát đi vào trong ngôi nhà.
Đến gần 23h đêm, các lực lượng vẫn đang tiếp tục khám xét nhà cựu Trung tướng.
Đến 0h ngày 7/4, việc khám nhà cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh kết thúc, lực lượng công an nhanh chóng rời khỏi nhà ông Vĩnh.
Lối vào nhà ông Vĩnh trên đường Hàn Thuyên
Trước đó, chiều 6/4, theo thông báo chính thức từ Bộ Công an, Cơ quan
An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can,
bắt tạm giam 4 tháng đối với cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng
cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) về tội “Lợi dụng chức vụ,
quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Các quyết định và lệnh bắt đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Phan Văn Vĩnh.
Đức Văn
Cha con cựu điệp viên Nga bị đầu độc đã thoát khỏi cơn nguy kịch
20:24 06/04/2018
Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch và
đang có tiến triển tốt sau một tháng điều trị do trúng độc.
"Ông ấy đang có phản ứng tích cực với liệu trình điều trị, sức khỏe
đang cải thiện nhanh chóng và không còn ở trong tình trạng nguy kịch", Reuters dẫn lời bà Christine Blanshard, giám đốc y tế của bệnh viện quận Salisbury, Anh, hôm 6/4 nói.
Trước đó, con gái của ông Sergei là Yulia đã tỉnh lại và đưa ra tuyên bố đầu tiên về tình trạng sức khỏe của mình.
"Sức khỏe tôi tiến triển từng ngày. Tôi rất biết ơn về sự quan tâm và những lời chúc mà mình nhận được", CBS News dẫn lời cô Yulia nói hôm 5/4.
Cha con cựu điệp viên Sergei Skripal. Ảnh: Sky News.
Ngay sau khi con gái của cựu điệp viên tỉnh lại, phía Nga
đã yêu cầu được tiếp xúc lãnh sự với Yulia Skripal. Anh cho biết đã gửi
yêu cầu này tới Yulia và hiện chờ cô quyết định xem có gặp gỡ đại diện
của Moscow hay không.
Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia bị phát hiện bất
tỉnh tại khu vực công cộng ở thành phố Salisbury, Anh hôm 4/3. Kết quả
xét nghiệm cho thấy hai cha con Skripal bị đầu độc bằng chất độc thần
kinh Novichok, loại chất độc hóa học được sản xuất từ thời Liên Xô.
Anh cáo buộc chính phủ Nga đứng sau vụ đầu độc cha con nhà Skripal.
Dựa trên cáo buộc này, gần 30 quốc gia đã trục xuất hơn 150 nhà ngoại
giao Nga. Mỹ là nước mạnh tay nhất khi trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga
và đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga ở Seattle.
Trong ngày 6/4, Mỹ tiếp tục áp đặt lệnh trừng phạt mới nhắm 17 quan
chức chính phủ Nga và 7 nhà tài phiệt được cho là có quan hệ gần gũi với
Tổng thống Putin. Bộ Tài chính Mỹ cho biết lệnh trừng phạt mới này nhằm
đáp trả "những hoạt động nguy hiểm trắng trợn khắp toàn cầu của Nga".
Nga nhiều lần phản bác cáo buộc của Anh và Phương Tây về sự liên quan
của Moscow trong vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal. Sau khi hơn 150 nhân
viên ngoại giao Nga bị trục xuất, Moscow đáp trả bằng cách trục xuất
hơn 150 nhân viên ngoại giao phương Tây đang làm việc tại Nga.
29 quốc gia đã trục xuất nhân viên ngoại giao Nga. Nguồn: AFP.
90s: Tổng thống Putin trước nhiệm kỳ 6 năm đầy sóng gió
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tái đắc cử với số phiếu áp đảo hôm
19/3. Ông Putin nay bước vào nhiệm kỳ thứ 4 trong bối cảnh Nga đứng
trước nhiều thách thức do bị bao vây cô lập.
Ý định rút quân khỏi Syria mà Tổng thống
Mỹ Donald Trump từng hai lần công khai đề cập gần đây đang làm xuất
hiện hai luồng ý kiến trái chiều trong giới quan sát chính trị tại Mỹ.
Hàng loạt nhân vật tại Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao lẫn lưỡng viện Mỹ đã
lên tiếng không đồng thuận với ý tưởng rút quân, kêu gọi Mỹ duy trì hiện diện ở Syria để kiềm tỏa ảnh hưởng của Nga và Iran.
Chưa xong việc ở Syria
Các cảnh báo này được Viện Chính sách
Brookings đồng tình. Tổ chức này cho rằng Mỹ không thể né tránh nhiều
nhiệm vụ quan trọng ở Syria
như ngăn nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) quay trở lại,
kiềm chế sức ảnh hưởng của Iran và giúp chấm dứt nội chiến Syria.
Theo Viện Brookings, sự ra đi của Mỹ sẽ
để mở cánh cửa cho IS ở khu vực phía Đông trở lại, đặc biệt trong bối
cảnh Syria còn chìm trong nội chiến. Như thế thì mục tiêu và thành quả
đánh IS mà Mỹ đạt được sau nhiều năm ở Syria mới không lãng phí cũng như
bảo vệ quyền lợi của Mỹ ở nước này. Chiến tranh Syria từ lâu đã không
còn là cuộc chiến vì người dân Syria mà là cuộc chiến xác định tương lai
trật tự khu vực và cán cân quyền lực Trung Đông. Các nhóm vũ trang
mạnh, xuyên quốc gia được các nước bên ngoài hỗ trợ sẽ càng làm Syria
bất ổn và bạo lực, theo Viện Brookings.
Binh sĩ và xe bọc thép Mỹ ở Manbij (Bắc Syria) ngày 4-4. Ảnh: AP
Cũng theo tổ chức này, Mỹ rút khỏi Syria
sẽ chỉ tạo thêm cơ hội cho Nga và Iran. Bài học tại Iraq vẫn chưa
nguội. Sau khi quân Mỹ rút đi vào năm 2011, Iran đã nhanh chóng chen
chân khỏa lấp khoảng trống ảnh hưởng. Mỹ có thể tiếp tục xem lực lượng
dân quân người Kurd (YPG) như một vùng đệm ngăn IS trỗi dậy cũng như cản
trở sức ảnh hưởng của Iran. Hai mục tiêu này chỉ có thể được thực hiện
nếu Mỹ duy trì hiện diện ở Syria, Viện Chính sách Brookings đánh giá.
Vòng xoáy không hồi kết
Trong khi đó GS Jeffrey D. Sachs, Giám
đốc Trung tâm Phát triển bền vững tại ĐH Columbia (Mỹ), lại có ý kiến
ngược lại. Theo ông, sở dĩ các nhà hoạch định chính sách đối ngoại Mỹ
muốn duy trì quân ở Syria vì họ nghĩ Mỹ thấy mình có quyền và có phương
tiện để quyết định ai sẽ nắm quyền lực ở Trung Đông.
Trường hợp Syria là vì họ không thích
Tổng thống Bashar al-Assad, đặc biệt không thích Syria chọn Nga hay Iran
làm đồng minh. Theo học giả ĐH Columbia, cách tiếp cận “lật đổ các
chính phủ mình không thích và thay thế bằng chính phủ mình hài lòng” là
bài toán không bao giờ có lời giải trong chính sách đối ngoại Mỹ.
Washington đã vướng vào hàng loạt cuộc chiến thay đổi thể chế ở Trung
Đông và Bắc Phi không có hồi kết, đơn cử như Afghanistan, Iraq, Syria và Libya. Các cuộc chiến dài dằng dặc tiêu tốn của Mỹ
hàng ngàn tỉ đô vừa không xây dựng được chính phủ mà giới lãnh đạo
Washington mong muốn, lại còn gây nên bạo lực và bất ổn không hồi kết.
Ông Sachs cho rằng chiến tranh Syria
không phải là nội chiến mà từ năm 2011 đã là cuộc chiến đại diện giữa
một bên là Mỹ, Saudi Arabia, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh với bên
còn lại là chính phủ ông Assad cùng Nga và Iran. Cuộc chiến không mang
lại kết quả gì ngoài hủy hoại Syria, làm mất ổn định châu Âu và phần nào
đó là nước Mỹ. Trong khi thực tế cục diện là ông Assad vẫn cầm quyền,
còn Nga và Iran vẫn có chỗ đứng không thể chối cãi tại Syria.
Ông Jeffrey D. Sachs nhắc lại rằng chính
phủ cựu Tổng thống Barack Obama đã chỉ đạo CIA bí mật hợp tác với Saudi
Arabia mở chiến dịch chống lưng các lực lượng chống ông Assad. Ông cho
rằng việc Mỹ can dự quân sự vào Syria thậm chí còn vi phạm luật pháp Mỹ
và quốc tế khi không hề được Quốc hội Mỹ và cả Liên Hiệp Quốc
thông qua. Học giả của ĐH Columbia vì vậy nhận định việc rút quân khỏi
Syria và chấm dứt vòng xoáy luẩn quẩn can thiệp quân sự mới là lời giải
cho chính sách đối ngoại của chính phủ Tổng thống Trump.
Tờ The Washington Post dẫn
lời một số thủ lĩnh YPG ngày 5-4 cho rằng IS đang có dấu hiệu hồi phục ở
phía Đông Syria. Theo các quan chức này, sẽ phải mất nhiều năm nữa Mỹ
mới diệt được hoàn toàn IS. Trong khi đó, trả lời hãng tin Sputnik ngày
5-4, đại diện SDF đánh giá liên quân quốc tế
do Mỹ dẫn đầu vừa có một số bước đi tăng hiện diện ở thị trấn Manbij
của Syria. Đại diện SDF nhận định diễn biến này cho thấy Mỹ và Thổ Nhĩ
Kỳ có lẽ đã không đạt được thỏa hiệp về vấn đề Manbij.
_______________________________
Hiện Mỹ có khoảng 2.000 binh
sĩ ở Syria, phần lớn đang hỗ trợ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) với quân
chủ lực là YPG để tiến đánh IS ở các tỉnh phía Đông nước này.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã
áp đặt cấm vận nhằm vào 38 cá nhân và thực thể có liên hệ với Tổng thống
Nga Vladimir Putin, bao gồm 7 tài phiệt và 17 quan chức chính phủ.
180
60
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lệnh cấm vận mới nhất nhằm vào 38 quan chức và cá nhân Nga.
Theo USA Today, đáng chú ý nhất trong số 7 nhà tài phiệt là “vua
nhôm” Oleg Deripaska, người từng làm ăn với Paul Manafort, cựu kiến trúc
sư trưởng chiến dịch tranh cử của ông Trump.
6 tỷ phú Nga nằm trong danh sách cấm vận bao gồm, Vladimir Bogdanov, Tổng giám đốc Surgutneftegaz, một công ty dầu mỏ Nga.
Suleiman Kerimov, thành viên Hội đồng Liên bang Nga, người từng bị
bắt ở Pháp năm 2017 với cáo buộc mang hàng trăm triệu euro trong va ly.
Igor Rotenberg, ông trùm trong lĩnh vực dầu mỏ và khí gas. Kirill
Shamalov, chồng cũ của con gái ông Putin, ông trùm dầu mỏ và khí gas.
Andrei Skoch, tỷ phú trong ngành thép của Nga và Viktor Vekselberg,
ông trùm trong lĩnh vực năng lượng, người sáng lập tập đoàn Renova
Group.
Những tỷ phú Nga này, hay còn được biết đến là những nhà tài phiệt
chi phối chính trị Nga, giàu lên nhanh chóng kể từ khi Liên Xô sụp đổ
năm 1992
Lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân này không nhằm đáp trả bất cứ sự
kiện nào, nhưng thể hiện sự quan ngại của Mỹ “về các hoạt động mờ ám
của chính phủ Nga trên phạm vi toàn cầu”.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc đến việc Nga sáp nhập bán
đảo Crimea, cung cấp vũ khí cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad, can
thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 hay rửa tiền.
Những quan chức và cá nhân Nga nằm trong diện trừng phạt đều hưởng
lợi ích trực tiếp từ các hoạt động này, quan chức Mỹ cho biết.
Putin cần lòng trung thành của họ và đổi lại họ nhận thưởng lợi ích
từ tài chính, Alina Polyakova, nhà phân tích tại Viện Brookings ở
Washington nói.
“Lệnh trừng phạt nhằm chia rẽ mạng lưới trung thành đó”, Polyakova
nói. Bằng cách này, Mỹ gửi thông điêp: “Họ giàu lên nhờ Putin và cũng sẽ
phải gánh chịu hậu quả vì Putin”.
Cảnh chụp lúc vừa xuống sân bay của ông nội anh Aaron Tock. (Hình: Aaron Tock cung cấp)
CHICAGO, Illinois (NV) – Những hình ảnh của Sài Gòn xưa lúc
nào cũng nằm trong ký ức không chỉ của những người Việt tị nạn ở Hoa Kỳ
mà còn của những người Mỹ từng đến Việt Nam trong thời chiến tranh. Một
người đàn ông nay ở tuổi 79, hiện sống ở Florida, “từng là một nhân viên
tình báo,” thông qua cháu ngoại mình, là anh Aaron Tock, muốn chia sẻ
với độc giả Người Việt những hình ảnh ở Sài Gòn mà ông đã từng chụp
trong khoảng thời gian một năm làm việc tại đây.
Các bé gái vui cười khi thấy ông ngoại của anh Aaron Tock. (Hình: Aaron Tock cung cấp)
Anh Aaron Tock, một giáo viên dạy tiếng Anh đang sống ở Chicago, cho
biết nhật báo Người Việt biết lý do vì sao ông ngoại anh lại muốn chia
sẻ những bức hình này: “Tôi và ông nghĩ rằng những bức hình này có ý
nghĩa rất lớn đối với những người Việt từng sống ở Sài Gòn nên chúng tôi
muốn chia sẻ những bức hình này để họ nhớ lại những ký ức đó.”
Anh
Tock cho biết anh từng đến nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam,
và từng sống ở Trung Quốc hai năm để dạy tiếng Anh, nên những bức hình
này rất có ý nghĩa với anh.
Sở thú ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn năm 1967. (Hình: Aaron Tock cung cấp)
Ông ngoại của anh, hiện đang sống ở Florida, vì muốn ẩn danh nên
không trực tiếp nói chuyện với phóng viên Người Việt nên phải liên lạc
qua anh Tock.
Ông cho biết tuy nhập ngũ, nhưng ông là “một nhân viên tình báo,
không phải ra trận.” Ông kể qua email: “Tôi có mặt ở sân bay Tân
Sơn Nhứt, Sài Gòn vào ngày 19 Tháng Mười Hai năm 1966. Tôi đón xe taxi
để đến khách sạn. Nơi này nhìn ra một con đường nhộn nhịp. Tôi rời khỏi
Sài Gòn gần đúng một năm sau đó, vào ngày 12 Tháng Mười Hai năm 1967.”
Một cụ ông đạp xích lô. (Hình: Aaron Tock cung cấp)
Nói về vai trò của mình trong quân đội, ngoại của Tock chỉ cho biết
ông “là một nhân viên tình báo, đi thu thập thông tin rồi viết báo cáo.”
Ông cho biết mình không có quân phục và chưa dùng súng bao giờ.
“Tôi muốn thấy, muốn nghe được phản hồi của những người từng sống ở
Sài Gòn và có ký ức sâu đậm về nơi này, sau khi họ thấy được những bức
ảnh này,” ông chia sẻ lý do tại sao ông muốn thông qua người cháu của
mình, chia sẻ những bức hình này đến những người từng gắn bó với Sài
Gòn.
Khung cảnh yên bình của Sài Gòn vào năm 1967. (Hình: Aaron Tock cung cấp)
Cũng theo ông, lý do ông chụp những bức hình này khi đó chỉ nhằm mục
đích gửi kèm theo thư về Mỹ cho các cháu trai và cháu gái của ông để họ
biết Sài Gòn là một nơi yên bình và gia đình không cần phải lo lắng về
ông.
Trong một năm ở Sài Gòn của mình, ông ngoại của Tock thường hay đi
chụp hình. Nhiều lúc ông chụp hình các em nhỏ, rồi hôm sau quay lại gặp
các em để đưa tặng tấm hình đó. Vì sống ở đó một năm, ông trở nên rất
quen thuộc với thành phố và rất thích chụp hình. Cũng chính vì thế, ý
nghĩa của những bức hình này đối với ông là để ông nhớ lại những khung
cảnh đẹp đẽ, yên bình của Sài Gòn trong khoảng thời gian mà ông còn ở
đó.
Nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn năm 1967. (Hình: Aaron Tock cung cấp)
Ông chia sẻ một kỷ niệm khó quên: “Nhiều lúc ra đường, bọn trẻ thấy tôi mặc thường phục nên cứ gọi tôi và đồng nghiệp là CIA.”
Một khu chợ nhộn nhịp ở Sài Gòn. (Hình: Aaron Tock cung cấp)
Tock cho biết, những bức hình này đã hơn 50 năm tuổi và anh đang có
dự định biến những tấm hình này thành một quyển sách có tên “Sunny
Saigon”. Như đã nói ở trên, anh và ông ngoại hy vọng những bức hình này
sẽ gợi lên được những ký ức đẹp đẽ về Sài Gòn của những con người đã
từng sinh sống ở thành phố này.
Anh Aaron Tock cầm những tấm hình Sài Gòn năm 1967 do ông ngoại mình chụp. (Hình: Aaron Tock cung cấp)
Những tấm hình của ông ngoại anh Aaron Tock đã được anh đưa lên trang Facebook của “Sunny Saigon” và trang web http://sunnysaigonbook.com/ ai cũng có thể vào xem. (Thiện Lê)
Điểm mặt dự án “ôm đất” bỏ hoang hàng thập kỷ giữa Thủ đô
BizLIVE - Tại Hà
Nội đang có tình trạng, nhiều dự án bất động sản được giao đất nhưng bỏ
hoang hàng chục năm, gây lãng phí tài nguyên và làm xấu bộ mặt đô thị.
Khu đất vàng ở Hàng Bài đang được quây tôn, bỏ hoang nhiều năm.
Như BizLIVE đã đưa tin, HĐND TP.Hà Nội vừa lập Đoàn giám sát về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố.
Theo đó, nội dung giám sát tập trung vào việc đánh giá thực trạng,
trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các dự án sử dụng đất được Nhà nước
giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án
đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách.
Đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai đối với
các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử
dụng đất thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa
bàn thành phố theo Luật Đất đai năm 2003 và năm 2013.
Đồng thời, tổng hợp danh sách các dự án chậm triển khai, vi phạm
luật Đất đai đã được xử lý và chưa được xử lý theo quy định. Kết quả
thực hiện các kiến nghị của HĐND Thành phố khóa XIV tại báo cáo giám sát
số 53/BC-HĐND ngày 20/9/2012 về tình hình quản lý, sử dụng đất đai.
Trước yêu cầu đó, nhìn vào thực tại trên địa bàn Hà Nội đã và đang
tồn tại nhiều dự án đã được quây tôn nhiều năm nhưng vẫn chưa thực hiện.
“Đất vàng” thu hồi để làm... bãi xe "chui"
Đó là tình trạng hiện nay của khu “đất vàng” rộng hơn 4.000m2 tại địa chỉ 22-24 Hàng Bài.
Trước đó, tháng 11/2004, UBND TP. Hà Nội đã quyết định thu hồi
4.072,9m2 đất tại số 22-24 Hàng Bài và 25-27 Hai Bà Trưng để xây dựng
khu trung tâm thương mại văn phòng và nhà ở tái định cư. Trong diện tích
trên, có hơn 3.600m2 của Xí nghiệp nhựa Hà Nội đã được di dời và hơn
300m2 đất ở liên quan tới 17 hộ dân.
Việc thu hồi đất của 17 hộ dân kéo dài tới 7 năm, qua rất nhiều lần
họp, đối thoại và gây chấn động dư luận trong nhiều tháng. Tuy nhiên,
tới khi có quyết định cưỡng chế di dời, các hộ dân vẫn cho rằng, giá đền
bù không hợp lý.
Tuy kéo dài nhiều năm để giải phóng mặt bằng như vậy, nhưng điều
ngạc nhiên ở chỗ, từ khi có “đất sạch” đến nay bên ngoài dự án vẫn đang
được quây tôn kín. Còn bên trong dự án là bãi trông xe tạm, xung quanh
cỏ dại mọc đầy. Đây là bãi xe tự phát khi không có quyết định của Sở
GTVT, hay quận Hoàn Kiếm cho phép được trông giữ xe.
Hai dự án nghìn tỷ bỏ hoang hàng chục năm
Tại huyện Quốc Oai, hiện nay đang có hai dự án bỏ đất hoang hàng
chục năm. Đó là Dự án Khu nhà vườn sinh thái Đồng Quang (tổng mức đầu tư
683 tỷ đồng) và Dự án Làng châu Âu và Trung tâm thương mại Quốc Oai
(tổng mức đầu tư 2.856 tỷ đồng) do Eurowindow làm chủ đầu tư.
Theo giới thiệu của Eurowindow, Khu nhà vườn sinh thái Đồng Quang
được triển khai xây dựng trên khu đất có diện tích 26,5ha, bao gồm 37
khu trang trại nhà vườn được thiết kế mang phong cách Á Đông truyền
thống. Trung bình mỗi khu có diện thích khoảng 5.000m2 gồm ao cá, cây ăn
quả và khu vực cảnh quan.
Theo tìm hiểu, dự án này được cấp phép từ năm 2008. Ngoài
Eurowindow còn có sự tham gia của Tập đoàn Hải Phát và hai doanh nghiệp
khác.
Dự án dự kiến khởi công vào quý II/2009. Tuy nhiên, đến nay dự án
Khu nhà vườn sinh thái Đồng Quang mới chỉ giải phóng mặt bằng được một
ít, và người dân địa phương vẫn đang canh tác bình thường.
Khu vực Dự án Làng châu Âu và TTTM Quốc Oai hiện vẫn là cánh đồng lúa.
Còn Dự án Làng châu Âu và TTTM Quốc Oai là một khu đô thị tổng hợp
có tên gọi “Làng châu Âu”, bao gồm khu biệt thự cao cấp, khu biệt thự
nhà vườn mang phong cách kiến trúc châu Âu, trung tâm thương mại dịch vụ
tổng hợp cao hơn 20 tầng, khu cảnh quan, cây xanh, và đường giao thông,
bãi đỗ xe.
Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư T&M Hà Tây. Đây là một
công ty thuộc Công ty Cổ phần Eurowindow Holdings. Theo giới thiệu trên
website của chủ đầu tư, Làng châu Âu và TTTM Quốc Oai được xây dựng trên
diện tích 32,24ha với tổng vốn đầu tư 2.856 tỷ tương đương với 165
triệu USD.
Theo dự kiến, dự án sẽ khởi công vào quý II/2009 và đưa vào sử dụng
trong quý IV/2011. Thế nhưng, đã hơn 10 năm trôi qua, trên mảnh đất mà
Eurowindow giới thiệu dự án gần 3.000 tỷ đồng vẫn là khoảng không vô
định. Không có một tấm biển giới thiệu dự án, trên lô đất đó, người dân
vẫn cấy lúa hàng năm.
Dự án mừng đại lễ chậm tiến độ hàng chục năm
Trong các dự án được công bố rầm rộ với quy mô lớn, nhưng cả thập
kỷ vẫn nằm trên giấy có thể kể đến Dự án Tháp thiên niên kỷ Hà Tây, hay
còn được biết đến với tên gọi Hatay Millenium do Công ty TSQ Việt Nam
làm chủ đầu tư.
Dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa, hai mặt tiền đường Trần Phú và
Quang Trung (phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội), đối diện Bưu điện
Hà Đông. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 7/2008 và hoàn thành vào quý
IV/2010 để chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội.
Mô hình Dự án Tháp thiên niên kỷ Hà Tây.
Theo quy hoạch chi tiết được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt, dự án
có quy mô 29 tầng với tổng vốn đầu tư 29,2 triệu USD. Tuy nhiên, sau đó
chủ đầu tư xin điều chỉnh quy mô dự án với 2 tòa tháp cao 45 tầng và 4
tầng hầm, nâng vốn đầu tư lên 50 triệu USD, với nhiều tiện ích và thiết
kế độc đáo, nhằm tạo ra một biểu tượng mới cho vùng đất lụa.
Trong đó, trong khuôn viên của tòa tháp, chủ đầu tư dành hẳn một
khu trưng bày các sản phẩm lụa của làng Vạn Phúc. Tuy nhiên, trái ngược
những hứa hẹn lớn lao, đến nay đã gần 10 năm, dự án vẫn nằm trên giấy.
VẠN XUÂN
Vì sao Vũ “nhôm” chưa bị khởi tố trong đại án DongA Bank?
Cơ quan điều tra xác định Vũ "nhôm" gây thiệt
hại cho DongA Bank 200 tỷ đồng chưa được khắc phục, là đồng phạm với
Trần Phương Bình, nhưng đến nay chưa khởi tố...
Cơ quan điều tra xác
định, Vũ “nhôm” gây thiệt hại cho DongA Bank 200 tỷ đồng chưa được khắc
phục, có dấu hiệu của tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài
sản, vai trò đồng phạm với Trần Phương Bình, nhưng đến nay chưa khởi
tố...
Như đã thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận
điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố ông
Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch
Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank), cùng 20 đồng phạm
trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây
hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại
DongA Bank.
Trong đó, ông Trần Phương Bình được xác định đã tổ chức, chỉ đạo
các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongA Bank, lạm dụng tín nhiệm
chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.405 tỷ đồng.
Đáng lưu ý, trong KLĐT, ngoài các bị can, cái tên Phan Văn Anh Vũ
(còn gọi Vũ “nhôm”, đã bị khởi tố về các tội cố ý làm lộ bí mật nhà
nước, trốn thuế và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công
vụ trong vụ án khác) được nhắc đến khá nhiều với hậu quả rõ ràng là gây
thiệt hại cho DongA Bank 200 tỷ đồng đến nay chưa khắc phục.
Cổ đông chi phối
Theo KLĐT, ông Phan Văn Anh Vũ là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây
dựng Bắc Nam 79, sở hữu hơn 92% cổ phần của công ty. Nhóm Công ty cổ
phần xây dựng Bắc Nam 79 sở hữu 12,73% cổ phần Ngân hàng TMCP Đông Á
(DongA Bank). Việc Vũ “nhôm” sở hữu số cổ phần này ở DongA Bank cho thấy
có rất nhiều sai phạm.
Cụ thể, năm 2013, DongA Bank bị sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt
số lượng lớn tiền và vàng trong kho quỹ, nên ông Trần Phương Bình
(nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng
DongABank) muốn tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng vào
năm 2014 để thu hút vốn đầu tư, có tiền trang trải, xử lý khó khăn tại
ngân hàng, đồng thời nâng cao thương hiệu, vị thế và ảnh hưởng của DongA
Bank. Cuối năm 2013, ông Bình và Vũ “nhôm” bàn bạc, thống nhất để Vũ
mua 60 triệu cổ phần DongA Bank với giá hơn 600 tỷ đồng nhằm để ông Vũ
thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DongA Bank. Nguồn tiền gồm ông
Vũ thế chấp 220 lô đất tại TP.Đà Nẵng để vay DongA Bank 400 tỷ đồng, còn
thiếu 200 tỷ đồng DongA Bank xuất quỹ chi cho Vũ bằng cách Vũ phải ký
chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng tại DongA ank.
Đến ngày 16/1/2014, Vũ "nhôm" làm thủ tục chuyển 600 tỷ đồng vào
DongA Bank để mua 60 triệu cổ phần của DongABank, nhưng phi vụ này bất
thành do DongA Bank tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành công.
Ngày 8/4/2014, ông Bình chỉ đạo DongA Bank trả 600 tỷ đồng lại cho công
ty của Vũ "nhôm".
Vì kế hoạch ban đầu không thành, ông Bình bàn cách bán cho công ty
của Vũ “nhôm” 50 triệu cổ phần DongA Bank từ 4 cổ đông hiện hữu của
DongA Bank (đều là công ty sân sau của ông Bình) với giá 500 tỷ đồng.
Đồng thời, tháng 8/2015, trước khi DongA Bank bị kiểm soát đặc biệt, Vũ
“nhôm” mua hơn 13 triệu cổ phần DongA Bank từ công ty sân sau của ông
Bình với giá hơn 136 tỷ đồng. Thời điểm này, ông Bình biết rõ nếu bị
kiểm soát thì hơn 13 triệu cổ phần sẽ bị cấm chuyển nhượng. Hai vụ mua
bán sau này đã thành công.
KLĐT nêu rõ, trong 500 tỷ đồng Vũ “nhôm” dùng mua cổ phần của ông
Bình, có 200 tỷ đồng nguồn gốc từ việc thu khống nói trên. Đến nay Vũ
"nhôm" vẫn chưa trả số tiền này cho DongA Bank.
Cơ quan điều tra xác định việc Vũ “nhôm” ký chứng từ nộp khống tiền
tại DongA Bank là vi phạm pháp luật, nhưng vì động cơ vụ lợi nên vẫn
làm. Hành vi của ông Vũ đã gây thiệt hại cho DongA Bank 200 tỷ đồng chưa
được khắc phục, có dấu hiệu của tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm
đoạt tài sản, vai trò đồng phạm với Trần Phương Bình.
Thế nhưng, đến nay Vũ “nhôm” vẫn chưa bị khởi tố do “thời hạn điều
tra đã hết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an sẽ phối hợp với Viện KSND tối cao để
làm rõ và xử lý đối với Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ về hành vi
nộp khống 200 tỷ đồng”.
Vũ “nhôm” chi hơn 13 triệu USD vào việc gì?
Trong KLĐT cũng nêu rõ ông Bình chỉ đạo cấp dưới lấy tiền từ quỹ
của DongA Bank để mua 13,9 triệu USD giúp Vũ “nhôm”. Cụ thể, quá trình
điều tra, cơ quan điều tra thu giữ 5 tờ giấy viết tay của Đỗ Thanh Hùng
(nguyên thủ quỹ Hội sở DongA Bank) ghi chép lại 12 khoản thu chi sai
nguyên tắc từ 11/10/2012 - 12/3/2015 để mua 13,9 triệu USD cho ông Bình.
Ông Bình khai, từ 11/10/2012 - 12/3/2015 đã chỉ đạo cấp dưới xuất
quỹ chi 12 khoản tổng cộng hơn 294 tỷ đồng để Nguyễn Thị Kim Loan
(trưởng phòng kinh doanh DongA Bank) mua 13,9 triệu USD. Trong 13,9
triệu USD này, có 13,4 triệu USD (trị giá 283 tỷ đồng) là Vũ “nhôm” nhờ
mua (tổng cộng 9 lần) để chi tiêu cá nhân.
Để mua được ngoại tệ, phòng kinh doanh Hội sở DongA Bank đã tổ chức
cho các nhân viên thường trực ở một số chi nhánh, phòng giao dịch mua
bán ngoại tệ. Từ ngày 6/3/2013 - 29/3/2014, nhân viên Phòng kinh doanh
DongABank chuyển 274 tỷ đồng cho nhân viên chi nhánh Hà Nội mua 13,4
triệu USD.
Mặc dù là người nhờ mua lượng ngoại tệ khủng khiếp như vậy nhưng
đến nay Vũ “nhôm” chưa trả tiền cho ông Bình và cũng chưa làm rõ được Vũ
“nhôm” mua ngoại tệ để làm gì? Mỗi lần nhờ ông Bình mua USD, Vũ “nhôm”
đều đến phòng làm việc của ông Bình nhận tiền, chỉ một lần nhận tiền từ
cấp dưới của ông Bình.
Một số bị can là lãnh đạo tại DongA Bank khai nhận tại thời điểm
nghỉ việc ở DongA Bank thì kho quỹ của DongA Bank vẫn bị âm quỹ hơn 294
tỷ đồng là tiền dùng để mua 13,9 triệu USD.
Trong khi đó, Vũ “nhôm” khai từ 11/10/2012 - 20/8/2014 có 2 lần nhờ
ông Bình mua hộ 3,2 triệu USD, 7 lần Vũ "nhôm" vay của ông Bình 10,2
triệu USD, tổng cộng 13,4 triệu USD và đến nay chưa trả ông Bình. Vũ
cũng khai không biết nguồn tiền USD ông Bình lấy từ đâu, và dùng hơn 13
triệu USD này để sử dụng cá nhân nhưng không nhớ vào việc gì.
Theo CQĐT, không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với
Vũ “nhôm” về hành vi nên trên, nhưng "nhôm" Vũ phải có trách nhiệm trả
ông Bình 13,4 triệu USD.
Trong kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng
đã ra quyết định tách 3 vụ việc trong vụ nêu trên để tiếp tục làm rõ và
xử lý theo quy định. Cụ thể:
Ra quyết định tách vụ việc trong vụ án hình sự số
13/C46-P10 ngày 2/4/2018 tách hành vi Trần Phương Bình chỉ đạo DongA
Bank cho 3 tổ chức và 5 cá nhân vay 1.671,6 tỷ đồng và xuất quỹ chi hơn
77,78 tỷ đồng để sử dụng; hơn 1.508,3 tỷ đồng mua tài sản của nhóm Công
ty CP vốn Thái Thịnh; thu khống hơn 1.072,84 tỷ đồng để trả nợ cho các
khoản vay và mua 20,33% vốn góp tại Công ty TNHH xây dựng và phát triển
đô thị Thái An.
Ra quyết định tách vụ việc trong vụ án hình sự số
11/C46-P10 ngày 2/4/2018 tách hành vi có dấu hiệu buông lỏng quản lý,
không hoàn thành nhiệm vụ được giao của ông Phạm Văn Bự, ông Cao Sỹ Kiêm
và bà Nguyễn Thị Cúc.
Ra quyết định tách vụ việc trong vụ án hình sự số
12/C46-P10 ngày 2/4/2018 tách hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định về
cho vay liên quan đến 8 nhóm khách hàng theo Kết luận thanh tra số
20/KLTT-Cục II.2.m ngày 23/7/2015 của Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân
hàng Nhà nước.
Theo Báo Thanh Niên
Vụ Đoàn Thị Hương: Công bố thông tin bất ngờ về phòng xét nghiệm VX
Tham gia phiên xét xử hôm qua, 5/4, tại Toà Tối cao Shah Alam, luật
sư bào chữa của nghi phạm Siti Aisyah – ông Gooi Soon Seng đã tiến hành
thẩm vấn chuyên gia vũ khí hoá học Raja Subramaniam.
Theo đó, ông Raja Subramaniam xác nhận phòng thí nghiệm nơi kiểm tra
chất độc thần kinh VX “không nằm trong số các trung tâm do Tổ chức Cấm
Vũ khí Hoá học (OPCW) chỉ định”.
Một phòng thí nghiệm, để được đưa vào danh sách của OPCW, phải duy
trì các tiêu chuẩn nhất định và được kiểm tra ít nhất mỗi năm một lần.
Tuy nhiên, phòng thí nghiệm của Malaysia lại chưa trải qua quá trình
kiểm tra này.
Luật sư Gooi cho biết thêm, các mẫu xét nghiệm của chất độc VX – thứ
được coi là vũ khí huỷ diệt hàng loạt – cũng không được gửi đến OPCW dù
cơ quan này đã đưa ra yêu cầu.
Các công tố viên Malaysia hôm qua quyết định đóng hồ sơ vụ án sau 39 ngày điều trần với 34 nhân chứng.
Thẩm phán Tòa Shah Alam tuyên bố phiên tranh luận cuối cùng về vụ sát hại Kim Chol sẽ bắt đầu từ ngày 27/6 tới.
Phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra sau phiên tranh luận. Nếu được
tuyên vô tội, hai bị cáo sẽ được trả tự do. Ngược lại, họ được quyền
tiếp tục kháng cáo và quá trình này dự kiến kéo dài vài tháng. Nếu bị
kết tội sau đó, hai bị cáo sẽ đối mặt án tử hình.
Phát biểu trên AFP, công tố viên Wan Shaharuddin Wan Ladin khẳng định
quá trình tố tụng rất kín kẽ, và ông hy vọng hai nữ bị cáo sẽ tự ra làm
chứng để bảo vệ mình.
Trong khi đó, luật sư của Hương và Siti lại cho rằng quá trình điều
tra quá sơ sài, không cho thấy động cơ giết người của hai bị cáo.
Theo các luật sư, hành vi của Hương và Siti trước và sau vụ giết
người không giống với một sát thủ, vì họ không đeo găng tay khi tiếp xúc
với VX, không phi tang số quần áo bị dính chất độc và không bỏ trốn.
Luật sư Gooi bày tỏ sự tin tưởng: "Đâu là bằng chứng trực tiếp cho
thấy Siti đã bôi bất cứ một chất nào đó lên người Kim Chol? Chúng tôi
tin rằng cô ấy sẽ được trắng án."
Hisyam Teh Poh Teik, luật sư của Đoàn Thị Hương, cho biết trong phiên
tranh luận cuối cùng, ông sẽ lập luận rằng hai bị cáo không được xét xử
công bằng, rằng kết luận điều tra của cảnh sát là cẩu thả và thiên vị,
trong khi 4 nghi phạm Triều Tiên lại không có mặt.
"Chúng tôi tự tin rằng các thân chủ của chúng tôi vô tội, bởi đó là sự thật", ông Hisyam Teh Poh Teik khẳng định.
Đoàn Thị Hương (29 tuổi, người Việt Nam) và Siti Aisyah (26 tuổi,
người Indonesia) bị buộc tội sát hại Kim Chol (45 tuổi) bằng cách bôi
chất độc thần kinh VX lên mặt ông này tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur
(Malaysia) hôm 13/2/2017.
Ngoài Hương và Siti, 4 người đàn ông Triều Tiên khác cũng bị cáo buộc
với tội danh tương tự. Những người này là Hong Song Hac (còn gọi là Mr
Chang, 35 tuổi), O Jong Gil (James, 56 tuổi), Ri Ji Hyon (Mr Y, 34 tuổi)
và Ri Jae Nam (Hanamori, 59 tuổi), hiện chưa rõ tung tích.
Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương từng một mực khẳng định mình vô tội vì
bị bốn người đàn ông lừa tham gia vụ tấn công nạn nhân Kim Chol. Hai cô
gái trẻ cho rằng mình chỉ đang tham gia trò đùa vô hại của một chương
trình truyền hình thực tế.
Nếu bị tuyên có tội, Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah sẽ phải đối mặt với án tử hình.
Theo Minh Hạnh
Tiền Phong
'Vành đai, Con đường' của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Ấn Độ
06/04/2018 19:56 GMT+7
TTO - Bộ
Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố sáng kiến "Vành đai, Con đường" (BRI) của
Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ấn Độ.
Quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc luôn ẩn chứa sự dè chừng trong hợp tác - Ảnh: REUTERS
Trả
lời câu hỏi của báo giới về khả năng hợp tác với Trung Quốc trong BRI,
ngày 6-4 người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar khẳng định
lập trường kiên định của Ấn Độ coi cái gọi là Hành lang Kinh tế Trung
Quốc - Pakistan (CPEC) là sự vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ấn Độ.
"Không
nước nào có thể chấp nhận một dự án phớt lờ những quan ngại về chủ
quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ", người phát ngôn Raveesh Kumar nhấn
mạnh.
Đại diện Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định lập trường của New
Delhi về BRI "không đổi", khẳng định những sáng kiến kết nối phải dựa
trên những chuẩn mực quốc tế đã được thừa nhận rộng rãi, được quản lý
tốt, phù hợp với pháp luật, cởi mở, minh bạch và công bằng, và phải tôn
trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
TTO
- Sáng kiến "Vành đai, con đường" của Trung Quốc kỳ vọng tạo ra mạng
lưới kết nối 3 châu lục, xuyên suốt từ Á sang Phi rồi Âu. Nhưng vay tiền
đầu tư sẽ chết với lãi suất khủng.
BRI
được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra vào năm 2013 và tích cực
thúc đẩy. Giới quan sát nhận định BRI không phải là sáng kiến kết nối
như Trung Quốc mô tả. Nó thực chất là sáng kiến mà "tất cả con đường đều
dẫn về Trung Quốc", trên cả đường bộ và đường biển.
CPEC
được Trung Quốc mời gọi Pakistan bao gồm một mạng lưới đường sắt, đường
bộ và đường ống sẽ kết nối thành phố cảng Gwadar thuộc tỉnh Balochistan
của Pakistan tới thành phố Kashgar thuộc Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân
Cương của Trung Quốc. Nó cũng bao
gồm các tuyến đường đi xuyên qua khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.
Đây vốn là khu vực nhạy cảm luôn tiềm tàng xung đột giữa Ấn Độ và
Pakistan. Theo các
thông tin truyền thông, trong nhiều năm qua, Bắc Kinh đã hối thúc New
Delhi tham gia dự án BRI để có được sự hợp tác lớn hơn. Tuy
nhiên, giới chức Ấn Độ luôn tỏ ra cảnh giác trước các đề nghị này. Giới
học giả Ấn Độ đã chỉ ra rằng Trung Quốc, thông qua BRI, đang tạo thế
bao vây New Delhi từ nhiều phía. Trung
Quốc sau khi đầu tư vào cảng Gwadar của Pakistan, quốc gia phía tây Ấn
Độ đã kiểm soát luôn cảng nước sâu chiến lược này và đưa tàu chiến đến
đóng giữ. Tại Sri
Lanka, đảo quốc phía nam Ấn Độ này đã chấp nhận bán cổ phần tại một cảng
nước sâu cho Trung Quốc sau khi mất khả năng trả nợ Bắc Kinh.
Không quân Trung Quốc tập trận bắn đạn thật kéo dài 5 tháng
10:11 06/04/2018
Đơn vị Không quân Trung Quốc đóng quân tại miền Đông đang tiến hành cuộc
tập trận bắn đạn thật kéo dài tới 5 tháng, một động thái chưa từng có
trước đây.
Báo Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc
cho biết cuộc tập trận bắn đạn thật của không quân kéo dài 182 ngày, từ
ngày 3/3 đến 31/8, xung quanh khu vực hồ Daguan, gần căn cứ không quân
Trung Quốc ở Susong, tỉnh An Huy. Quá trình tập trận bắn đạn thật tập
trung vào 2 khu vực Huangjinzui và Kingjiazui, mỗi vùng có bán kính
khoảng 3 km, theo thông báo của Không quân Trung Quốc.
Rất hiếm khi Không quân Trung Quốc tổ chức đợt huấn luyện bắn đạn
thật dài như vậy. Tỉnh An Huy có địa hình nhiều đồi núi, hồ và đồng
bằng. Đặc điểm địa hình ở tỉnh này đại diện cho phần phía Đông cũng như
trên toàn Trung Quốc. Do đó, không quân chọn khu vực này để tiến hành
cuộc tập trận kéo dài tới 5 tháng.
Cường kích JH-7 của không quân Trung Quốc. Ảnh: Chinamil.
Theo thông báo của không quân nước này gửi cho tỉnh An Huy, cuộc tập
trận dài ngày tập trung vào kỹ thuật ném bom ở nhiều độ cao khác nhau
vào ban ngày cũng như ban đêm. Đợt huấn luyện kéo dài nhằm nâng cao kỹ
thuật ném bom cho phi công. Trước đây, Không quân Trung Quốc tập trung
chủ yếu cho nhiệm vụ đánh chặn và chiếm ưu thế trên không.
Quá trình huấn luyện trước đây chủ yếu tập trung vào kỹ thuật không
chiến mà ít chú trọng đến tấn công mặt đất. Việc chuyển đổi nhiệm vụ
huấn luyện phản ánh sự thay đổi lớn trong phương châm hoạt động của
Không quân Trung Quốc.
Ném bom bổ nhào là một chiến thuật rất phổ biến trong Thế chiến II.
Tuy nhiên, chiến thuật này trở nên lỗi thời trong kỷ nguyên tên lửa
phòng không. Khi tên lửa trở thành vũ khí phòng không chủ lực, máy bay
chiến đấu không thể tránh bị tấn công chỉ bằng cách tăng độ cao ném bom.
Không quân Trung Quốc đang vận hành các máy bay chiến đấu gồm, máy
bay ném bom H-6K, H-6M, chiến đấu cơ đa năng Su-30MKK, J-16, J-11,
J-11B, J-10 và cường kích JH-7. Các máy bay này đều có khả năng ném bom ở
nhiều độ cao khác nhau.
Đợt huấn luyện bắn đạn thật dài ngày của không quân trùng với cuộc
tập trận quy mô lớn trên biển của Hải quân Trung Quốc. Hơn 40 tàu chiến
cùng tàu sân bay Liêu Ninh đang tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật
trên Biển Đông. Hải quân Mỹ đã điều động nhóm tác chiến tàu sân bay theo
dõi sát cuộc tập trận của Trung Quốc.
Trung Quốc khôi phục vũ khí cũ với AI Trung Quốc đang biến xe tăng Type-59 cũ thành phương tiện chiến đấu không người lái được trang bị trí thông minh nhân tạo (AI).
Nhìn lại những sai phạm của chủ tịch, phó chủ tịch huyện Phú Quốc
06/04/2018 10:12
(NLĐO) - Đảng bộ huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) vừa thống nhất hình
thức xử lý kỷ luật khiển trách về mặt Đảng đối với ông Đinh Khoa Toàn,
Chủ tịch UBND huyện và rút kinh nghiệm đối với ông Huỳnh Quang Hưng, Phó
Chủ tịch UBND huyện.
Để bạn đọc có cái nhìn rõ hơn về mức kỷ luật nêu trên, Báo Người Lao Động Online cập nhật những diễn biến về các khuyết điểm, sai phạm của 2 lãnh đạo huyện Phú Quốc nêu trên, như sau:
Ngày
13-9-2017, ông Phạm Hoàng Nam, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang, đã ký
kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đối với diện tích đất rừng
phòng hộ (RPH) đã được đưa ra khỏi quy hoạch theo Quyết định số 633 ngày
11-5-2010 và Quyết định số 868 ngày 17-6-2015 của Thủ tướng Chính phủ
giao cho địa phương quản lý trên địa bàn huyện Phú Quốc.
Kết luận ngày 13-9-2017 của Thanh tra tỉnh Kiên Giang
Thực
hiện theo 2 quyết định nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT)
tỉnh Kiên Giang tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định thu hồi
đất của Ban Quản lý (BQL) RPH Phú Quốc giao cho 4 xã (Cửa Cạn, Hàm Ninh,
Cửa Dương, Dương Tơ), 2 thị trấn (Dương Đông, An Thới) và 3 tổ chức với
tổng diện tích 4.601,870 ha.
Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Phú Quốc kiểm tra một hộ dân nằm trong diện tích đất rừng ở xã Cửa Cạn
Tuy
nhiên, đối với việc ban hành các quyết định thu hồi đất, giao đất: Sở
TN-MT tỉnh Kiên Giang tham mưu ban hành các quyết định thu hồi đất, giao
đất không chính xác, có trùng lắp về diện tích, không lập bản đồ địa
chính, hiện trạng sử dụng đất; không tổ chức thanh tra, kiểm tra. Chẳng
hạn, giao cho UBND thị trấn An Thới gần 349 ha nhưng thực tế được giao
quản lý hơn 665 ha, UBND xã Dương Tơ 2.298 ha nhưng chỉ được 1.214 ha.
Tương tự, UBND xã Cửa Dương được giao 650 ha nhưng chỉ thực nhận quản lý
380 ha. Xã Cửa Cạn và xã Hàm Ninh cũng bị giao thiếu đất rất nhiều so
quyết định ban đầu.
Tình trạng bao chiếm đất rừng ở Phú Quốc diễn ra rất nhiều trong thời gian gần đây
Đối
với việc bàn giao và hiện trạng đất khi bàn giao năm 2013: BQLRPH Phú
Quốc lập biên bản bàn giao đất chỉ ghi chung chung, không thống kê cụ
thể diện tích đất đã có hộ dân sử dụng, đất trống, đất bị lấn chiếm;
BQLRPH Phú Quốc quản lý đất rừng trước khi bàn giao không nắm rõ số hộ
đang sử dụng, số hộ lấn chiếm; không thống kê, lập danh sách, diện tích,
hiện trạng đất các hộ dân đang sử dụng để bàn giao. UBND các xã, thị
trấn nhận bàn giao chưa đúng quy định, chỉ kiểm tra thực địa một số mốc,
vị trí, sau đó ký xác nhận vào biên bản bàn giao, nhận bàn giao.
Theo
quy hoạch, khu vực núi Điện Tiên sẽ được xây dựng làm khu vực đồi vọng
cảnh để du khách đến thăm quan, ngắm toàn cảnh TP Phú Quốc trong tương
lai. Tuy nhiên, hiện nay đỉnh núi này đang bị phân lô, băm nát quy hoạch
với nhiều biệt phủ được xây dựng
Kết luận của Thanh
tra tỉnh Kiên Giang cho thấy UBND huyện Phú Quốc thực hiện việc quản lý
Nhà nước về đất đai tại địa phương chưa tốt; thiếu kiểm tra, giám sát
các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn thực hiện việc bàn giao
thực địa, không chấn chỉnh các vướng mắc khi bàn giao; không báo cáo cấp
trên để lập bản đồ địa chính, hiện trạng sử dụng đất và quản lý hồ sơ
địa chính là vi phạm điều 22, 23 Luật Đất đai 2013. Phòng TN-MT huyện
Phú Quốc thực hiện chưa tốt công tác tham mưu cho UBND huyện về quản lý
đất đai, bàn giao thực địa; chấp hành chưa nghiêm quyết định của UBND
huyện về việc rà soát công tác bàn giao và quản lý thu hồi đất; không
kiểm tra, rà soát... dẫn đến việc giao đất trùng lắp, sai lệch diện
tích.
Sai phạm nghiêm trọng như Thanh tra tỉnh Kiên Giang đề nghị xử lý nhẹ hều
Sai
phạm nghiêm trọng là thế nhưng trong kết luận, Thanh tra tỉnh Kiên
Giang chỉ đưa ra biện pháp xử lý: Giao giám đốc Sở TN-MT tổ chức kiểm
điểm rút kinh nghiệm trong ban giám đốc sở; giao chủ tịch UBND huyện Phú
Quốc và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm UBND
huyện; giao chủ tịch UBND huyện tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối
với tập thể Phòng TN-MT, UBND các xã, thị trấn. Với cá nhân, giao giám
đốc Sở Nội vụ phối hợp UBND huyện Phú Quốc tổ chức kiểm điểm rút kinh
nghiệm đối với ông Đinh Khoa Toàn, Chủ tịch UBND huyện; giao giám đốc Sở
TN-MT phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm
đối với ông Phan Văn Cường - Phó Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc,
nguyên chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; giao giám đốc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với
giám đốc và nguyên giám đốc BQLRPH Phú Quốc.
Việc quản lý đất đai còn lỏng lẻo của UBND huyện Phú Quốc trong thời gian qua
Mặc
dù đã có kết luận thanh tra nêu trên nhưng sau đó UBND huyện Phú Quốc
lại tiếp tục có văn bản đề nghị UBND tỉnh cho phép tiếp tục xem xét cấp
đất cho người dân đối với diện tích đất được đưa ra khỏi RPH. Văn bản
này đã bị chính
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng không
nhất trí và yêu cầu UBND huyện Phú Quốc phải thực hiện nghiêm theo kết
luận thanh tra đối với số diện tích đất được đưa ra khỏi RPH.
Cuối
tháng 10-2017, kết quả rà soát ban đầu của đoàn kiểm tra liên ngành
tỉnh Kiên Giang đối với trên 80 dự án tại các xã Cửa Dương, Gành Dầu,
Cửa Cạn, Dương Tơ và Hàm Ninh đã phát hiện hàng trăm công trình của cá
nhân, tổ chức thực hiện không đúng các quy định của pháp luật xây dựng.
Trong đó, có đến trên 90% công trình nhà ở riêng lẻ không có giấy phép
xây dựng, không phù hợp với quy hoạch xây dựng... Từ đó đã hình thành
các khu dân cư tự phát không phù hợp quy hoạch phát triển huyện đảo Phú
Quốc theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, có nhiều khu
dân cư tự phát được hình thành ngay trong khu quy hoạch phát triển các
dự án đang được chính quyền giao cho các nhà đầu tư triển khai và làm
phát sinh tranh chấp phức tạp, kéo dài.
Rất nhiều khu dân cư tự phát mọc lên ở Phú Quốc như "nấm mọc sau mưa"
Ngày
22-12, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang triệu tập cuộc
họp Ủy ban Kiểm tra (lần thứ 26) để xem xét, kết luận một số nội dung
thuộc thẩm quyền. Theo đó, ông Đinh Khoa Toàn, Chủ tịch UBND huyện, bị
đề nghị kiểm điểm theo quy trình và có hình thức xử lý phù hợp, với các
khuyết điểm vi phạm như: Lãnh đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực phân công
phụ trách chưa thật sâu sát; có lúc, có nơi còn thiếu thường xuyên kiểm
tra, uốn nắn để cán bộ cấp dưới còn xảy ra thiếu sót, sai phạm; công tác
quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xây dựng thời gian qua còn nhiều hạn
chế, vi phạm, tình trạng xây dựng không phép, trái phép diễn ra khá phức
tạp, có chiều hướng ngày càng gia tăng đến mức không quản lý và xử lý
tháo dỡ được; chưa kịp thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền địa
phương nắm bắt tình hình xây dựng trái phép gây mất an ninh trật tự
trong khoảng thời gian dài từ 2007-2016 tại nơi thực hiện dự án.
Ông
Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, bị đề nghị kiểm
điểm rút kinh nghiệm với các hạn chế, khuyết điểm như: Là Chủ tịch Hội
đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện, ông Hưng thiếu kiểm tra để
cấp dưới đánh giá cấp công trình (hàng rào) không đúng quy định, dẫn đến
bồi thường sai với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng; công tác cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất lần đầu còn để tồn đọng nhiều hồ sơ không giải
quyết và cũng không nêu rõ lý do (56 trường hợp), chỉ đạo lưu trữ hồ sơ
địa chính không đủ thành phần theo quy định. Vai trò tham mưu cho Chủ
tịch UBND huyện trên lĩnh vực giải quyết khiếu nại, quản lý đất đai, xây
dựng có lúc thiếu kịp thời để xảy ra sai phạm.
Thanh tra Chính phủ vào cuộc
Chiều 2-4, tại UBND tỉnh Kiên Giang,
ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đã công bố quyết định
thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường
tại tỉnh Kiên Giang. Ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng Phòng Nghiệp vụ 4 -
Cục III, làm trưởng đoàn.
Theo
kế hoạch, trong thời gian 70 ngày, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh
tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng
đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường
trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thời kỳ từ 1-1-2011 đến 31-12-2017. Trường
hợp cần thiết, đoàn thanh tra có thể xem xét trước và sau giai đoạn nêu
trên.
Từ
thực tế thanh tra, đoàn thanh tra sẽ kiến nghị xử lý đúng quy định pháp
luật đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm; đồng thời bổ sung cơ chế,
sửa đổi chính sách để không còn xảy ra tình trạng vi phạm.
NHÓM PHÓNG VIÊN
Lãnh đạo hải quan: Có một nhóm anh em trong ngành không chịu tu dưỡng đạo đức
Phát biểu tại buổi làm việc của Tổ công tác Chính phủ với Bộ Tài
chính chiều ngày 6/4, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến
Dũng nhìn nhận, dù đã cải cách rất mạnh mẽ, công khai và xử lý nhiều
vấn đề tồn đọng trong nhiều năm, Thủ tướng cũng lưu ý thêm, Bộ Tài chính
cần cố gắng làm sao quản lý cán bộ hải quan chặt chẽ hơn, hạn chế tiêu
cực trong thực thi nhiệm vụ, trong ứng xử, giải quyết vấn đề giấy tờ.
"Kiểm soát kiểm tra làm sao để thực hiện chủ yếu trên hệ thống tinh
vi thay vì tay sờ tay cầm, thái độ phải niềm nở. Cán bộ hải quan ở cửa
khẩu cũng là thay mặt cho quốc thể rồi. Do vậy, dù đã làm tốt nhưng mong
ngành hải quan quyết liệt hơn nữa để đội ngũ này giảm bớt thủ tục rườm
rà", ông nhấn mạnh.
Về phía cơ quan hải quan, ông Hoàng Văn Cường, Phó tổng cục trưởng
Tổng cục Hải quan cũng nhìn nhận, so với yêu cầu, ngành hải quan thấy
rằng cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa. Theo đó, với chương trình
cắt giảm điều kiện kinh doanh, trong 31 điều kiện, ngành hải quan xem
xét, dự kiến bãi bỏ 1 thủ tục, đơn giản 15 thủ tục. Đồng thời, thường
xuyên rà soát thủ tục hành chính để xây dựng nghị định 1 cửa quốc gia, 1
cửa Asean.
Tuy nhiên, lãnh đạo Tổng cục Hải quan thừa nhận: "Mặc dù đã cải cách
thủ tục rất nhiều nhưng vẫn còn những "con sâu" làm rầu nồi canh, không
phải một hai con sâu, mà có một nhóm anh em trong ngành không chịu tu
dưỡng đạo đức".
Ông Cường cho biết, quan điểm của ngành hải quan là khi vụ việc đã
xảy ra thì phải xử lý nghiêm. Thời gian tới, cơ quan hải quan sẽ tăng
cường kiểm tra công vụ, nội vụ.
"Vừa qua, chúng tôi đã chỉ đạo cho các hải quan địa phương về việc
này. Hiện đã hiệu chỉnh hoàn thiện bộ tài liệu giáo dục ứng xử cho cán
bộ ứng xử, tiến tới thực hiện đồng bộ hơn nữa, để giảm tối đa. Về công
tác cán bộ, năm nay hiện có 587 tổng hội, tới đây sẽ thực hiện giảm
tương đối, dự kiến giảm từ 15-20%, còn các chi cục đang trực tiếp rà
soát", ông nói.
Lãnh đạo cơ quan hải quan cũng khẳng định, việc cải cách hành chính
cũng là tiền đề để giảm tối đa tiếp xúc của cán bộ với doanh nghiệp,
giảm sách nhiễu, tiêu cực. Bên cạnh đó, cũng trang bị máy soi, giờ thủ
công hãn hữu và trang bị một loạt camera giám sát từ làm thủ tục, kho
bãi.
"Trong năm nay, chúng tôi quyết tâm triển khai đề án vị trí việc làm,
rà soát lại tất cả vị trí công việc, từng vị trí phải có sản phẩm, trên
cơ sở đó mới biết cán bộ công chứng hổng cái gì, không đạt cái gì. Trên
cơ sở đó một mặt đào tạo, một mặt luân chuyển, điều động, để bảo đảm
cán bộ thực thi nhiệm vụ chuyên nghiệp hơn. Cải cách bên ngoài rất dễ,
cải cách trong nội bộ ngành hải quan mặc dù nan giải nhưng chúng tôi
quyết tâm làm", ông Cường cho biết.
Phương Dung
Hoa khôi, diễn viên trong đường dây bán dâm 2.500 USD hầu tòa
Các chân dài bán dâm kiêm "tú bà" chăn dắt trong đường dây mại dâm 2.500 USD đều có danh hiệu hoa khôi, á khôi…
Hoa khôi, Á khôi bán dâm 2.500 USD
Ngày 5/4, TAND TP.HCM đã hoãn phiên xét xử vụ án môi giới mại dâm khi các chân dài bán dâm
kiêm "tú bà" chăn dắt đều có tiếng, có danh hiệu hoa khôi, á khôi. Hiện
tòa đang sắp xếp lịch để sớm đưa vụ án từng gây chú ý dư luận ra xét xử
trở lại.
Theo đó, 4 "tú bà" bị truy tố về tội “môi giới mại dâm”
gồm: Nguyễn Thị Tiền (tức Tuyền, SN 1984), Nguyễn Thị Ngọc (SN 1986, là
em ruột Tiền, cùng quê Long An, tạm trú Q.3), Phạm Thị Thanh Hiền (tức
Huyền, SN 1985, quê Quảng Bình, tạm trú Q.6) và Nguyễn Thị Kim Chi (SN
1995, ngụ Q.3).
Được biết, đường dây mại dâm cao cấp trên được Công an TP.HCM triệt phá giữa năm 2017, sau hơn nửa năm điều tra theo dõi.
Nguyễn Thị Ngọc (thứ 2, từ
trái sang) khi nhận danh hiệu Á khôi 1 tại cuộc thi "cuộc chiến sắc đẹp"
tổ chức tại Hà Nội đầu 2017.
Theo điều tra và cáo trạng truy tố, Ngọc từng là thành viên 1 nhóm nhảy
nổi tiếng, cũng từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc cấp tỉnh, thành
và trong cuộc thi “cuộc chiến sắc đẹp” tại Hà Nội đầu năm 2017, người
đẹp gốc Long An đạt danh hiệu Á khôi 1. Sau đó, Ngọc làm công ty tổ chức
sự kiện, tổ chức các show, đội ngũ người mẫu, PR… Chính vì môi trường
“làm ăn” đó, Ngọc quen biết với nhiều đại gia và từ đó trở thành chân
dài bán dâm, kiêm "tú bà" chăn dắt.
Ngọc đi đêm với giá 2.5000 USD/đêm.
Còn Tiền (chị của Ngọc), là ca sĩ tự do kiêm MC của các tụ điểm ca nhạc
lớn ở Sài Gòn. Từ đó, Tiền cũng có nghề môi giới đại gia với chân dài
“vui vẻ”.
Trong đường dây này còn có 1 chân dài
nổi tiếng là Hiền. Trong cuộc thi hoa khôi Thời trang Việt Nam tổ chức
đầu năm 2017 ở Hà Nội, Hiền đạt danh hiệu cao nhất. Trước đây, Hiền từng
là diễn viên múa chuyên nghiệp, quản lý người mẫu nên có trong tay rất
nhiều chân dài chuyên làm người mẫu xe hơi, quảng cáo…
Hiền cũng có giá đi khách là 2.500
USD/lượt. Từ việc có trong tay hàng loạt chân dài nên Hiền cũng kiêm
thêm nghề môi giới để ăn hoa hồng.
Theo công an, đường dây của chị em
Tiền - Ngọc và của Hiền khá tách biệt nhau. Tuy nhiên vì nhu cầu “vui
vẻ” với chân dài của giới đại gia càng nhiều nên đôi khi 2 đường dây này
kết hợp, trao đổi "đào" để tạo cảm giác mới lạ cho khách.
Đường dây mại dâm cao cấp tổ chức như thế nào?
Một đêm giữa tháng 8/2017, ban chuyên
án của Công an TP.HCM ập vào kiểm tra hành chính 2 khách sạn ở trung tâm
Sài Gòn, bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. 4
chân dài trực tiếp bán dâm bị lập biên bản, trong đó xác định có 3
người là người mẫu, từng đạt các giải hoa khôi, á khôi. Giá đi khách của
mỗi chân dài này là từ 750 - 1.500 USD/lượt.
Từ khai báo của các đối tượng liên
quan, cơ quan công an đã bắt giữ các "tú bà" có liên quan. Và từ đó lộ
diện 1 đường dây mại dâm cao cấp, liên quan đến giới người mẫu, diễn
viên, ca sĩ…
Theo đó, nguồn khách đại gia do các tú
bà như: chị em Tiền - Ngọc, Hiền, Chi mời chào trong quá trình tham gia
tổ chức các sự kiện, làm MC, ca sĩ phòng trà… Giá đi khách của các chân
dài có danh hiệu là từ 700 - 2.500 USD/người/lượt. Đối với những chân
dài là người mẫu xe, quảng cáo hay nghiệp dư thì các "tú bà" ra giá với
khách là 500 - 1.000 USD/người/lượt.
Ngoài ra, các "tú bà" còn sắp xếp các
sex tour trong và ngoài nước với giá 3.000 - 4.000 USD/người/chuyến, tùy
theo nhan sắc, danh hiệu của các người đẹp và trích lại chi phí 20%.
Đáng nói có những trường hợp, các tú bà nhận giá cao nhưng báo lại cho
các chân dài trực tiếp bán dâm với giá thấp hơn rất nhiều, có khi là “ăn
chặn” đến 700 - 800 USD/lượt, chưa kể tiền công môi giới.
Khi bị bắt giữ, các "tú bà" khai báo,
thông qua việc môi giới hay trực tiếp bán dâm có thể kiếm mỗi ngày 1.000
- 2.000 USD. Theo công an, 2 nhánh trong đường dây mại dâm cao cấp trên
thường trực có trên 30 chân dài, từ 20 - 28 tuổi, đều hoạt động trong
giới người mẫu, diễn viên, ca sĩ, vũ công… sẵn sàng đi khách.
Theo Phước An/Vietnamnet
HAGL, cái sự cay và nỗi đau của bầu Đức...
07/04/2018 05:04 GMT+7
- Việc đội bóng của bầu Đức
thất bại nặng nề ở sân Hàng Đẫy là bình thường, khi thua hẳn về đẳng
cấp so với Hà Nội FC để trận thua này khó có thể gọi là bi kịch. Thế
nhưng, phía sau trận thua 0-5 này lại có rất nhiều vấn đề.
Phải
nói rằng, kể cả khi Tăng Tiến không phạm lỗi nặng để dẫn tới chiếc thẻ
đỏ thì HAGL của bầu Đức cũng khó tránh khỏi thất bại trước Hà Nội FC.
Bởi trước khi mất người những gì mà HAGL
hay Công Phượng và các đồng đội có thể làm được trước đối thủ hơn hẳn
về mọi mặt là không nhiều, cũng như thoát khỏi bàn thua thứ 2 với việc
Văn Quyết đá hỏng 11m.
Kể cả khi không mất người, HAGL...
Với
một thế trận thua hoàn toàn về chuyên môn, thất bại là khó tránh khỏi
và cũng không có gì để biện minh. Và đương nhiên thua trắng trước đối
thủ mạnh hơn cũng bình thường để khó đẩy lên thành một bi kịch.
Càng
bình thường hơn với HAGL, bởi dù sao đây mới là trận thua đầu tiên của
đội bóng phố Núi ở V-League. Nó khác rất nhiều với 3 mùa giải trước kể
từ khi bầu Đức đôn lứa Công Phượng lên chơi tại giải đấu cao nhất Việt Nam.
cũng khó có thể đua tranh được với CLB Hà Nội
Bốn
trận đấu mới để thua 1 thì đây là con số đáng để người hâm mộ phố Núi
hy vọng. Bởi nên nhớ rằng trong 3 mùa bóng gần nhất, Công Phượng và đồng
đội đều duy trì 14/26 trận thua mỗi mùa giải thì thất bại đầu tiên ở
mùa này chẳng có gì đáng phải sốc.
Bầu Đức tổn thương
Như
đã nói, việc HAGL thất bại tại V-League vốn dĩ đã là quá đỗi bình
thường để không có gì phải quá ầm ĩ. Thế nhưng, nghĩ kỹ lại thấy đau cho
bầu Đức cũng như thương lứa cầu thủ tài năng của đội bóng phố Núi.
Bầu
Đức đã rất hi vọng mùa giải năm nay đội nhà làm được nhiều điều, thay
đổi được hình ảnh trì trệ vốn đã thành "thường trực" suốt 3 mùa giải đã
qua. Ông chủ đội bóng phố Núi có cơ sở để tin vào điều này, khi Công
Phượng và các đồng đội chẳng phải mới chơi ở V-League mùa đầu.
Ba
năm kinh nghiệm và học được nhiều điều ở giải đấu cao nhất Việt Nam là
không nhiều, nhưng với HAGL lại có giá trị rất lớn. Ai cũng có thể thấy
giờ đội bóng phố Núi cũng không “ngô nghê” như thủa ban đầu. Vậy mà,
HAGL vẫn thua quá nặng nề về tỉ số lẫn cả về hình ảnh vốn luôn được họ
theo đeo đuổi khi làm thương hiệu: Chơi đẹp, kể cả là thua.
Thất bại tại Hàng Đẫy đã đẩy HAGL (áo đỏ) vào thế chênh vênh...
Bầu
Đức hẳn tổn thương về điều này, dù nói thẳng ra rằng: Vào lúc này, HAGL
đã thực sự là một đội bóng chứ không phải những người đi chơi bóng như
mong muốn của ông chủ đội nhà.
Thất bại trước Hà Nội
FC không chỉ khiến bầu Đức tổn thương, mà ngay cả quyết định từ chính
ông chủ đội bóng phố Núi khi ra án kỷ luật riêng cho Tăng Tiến cũng đẩy
các cầu thủ HAGL rơi vào một trạng thái không thể chơi bóng một cách
thoải mái nhất
Và trận thua trước hàng vạn khán giả
tại Hàng Đẫy cũng sẽ khiến Công Phượng, Xuân Trường ít nhiều rơi vào
trạng thái thiếu tự tin, chưa nói trận thắng trước Nam Định cũng chẳng
phải hay hơn đối thủ là mấy, để phía trước HAGL là một khoảng tối không
dễ vượt qua.
Thất bại trước Hà Nội FC là bình thường,
nhưng cách thua và cách xử lý khủng hoảng dường như lại đẩy HAGL vào bi
kịch thực sự. Đấy mới là vấn đề!
Xem lại trận thua của HAGL trước CLB Hà Nội (nguồn VPF):
browser not support iframe.
Duy Nguyễn
Derby Man City - MU: Pep quyết thắng "Quỷ đỏ", kế sách “cướp chỗ” Mourinho
(23h30, 7/4) “Ngày phán quyết” đã đến khi Man City
chuẩn bị tiếp đón MU và đã sẵn sàng cho màn đăng quang ngay trước mặt
người hàng xóm đáng ghét. Nhưng trên hết, đây là trận đấu Man City cần
thắng không chỉ để vô địch sớm 6 vòng đấu mà còn ảnh hưởng đến uy tín
của Pep Guardiola trong tương lai.
27
9
Video Man City nhẹ nhàng giải quyết Everton:
Man City - Pep: Thắng MU, mọi thứ sẽ hoàn hảo Man City gần như chắc chắn đã là nhà vô địch của
Premier League mùa giải năm nay. Thế nên, kết quả trong trận derby
Manchester vào cuối tuần này không còn quá quan trọng về mặt điểm số với
đội chủ sân Etihad. Khoảng cách 16 điểm so với nhóm bám đuổi là khoảng
cách quá an toàn. Nhưng với Pep Guardiola, một chiến thắng trước MU vẫn
là điều chiến lược gia này hướng đến và tạo hiệu ứng tốt trước cuộc tái
đấu với Liverpool vào giữa tuần sau.
Chiến thắng trước MU sẽ giúp chức vô địch Premier League của Pep và Man City thêm phần hoàn hảo
Đó cũng là điều dễ hiểu khi có thể khẳng định rằng, MU chính là nấc
thang quan trọng nhất mà Pep rất muốn đả bại vào lúc này. Trong một mùa
giải mà Pep đã phủ bóng sự thống trị của Man City lên Premier League thì
MU của Mourinho vẫn để lại dấu ấn đáng kể khi chính là đối thủ khó chịu
và tích cực bám đuổi nhất với "The Citizens".
MU là đối trọng trực tiếp với Man City mùa này và nếu không bởi sự
độc bá “đánh đâu thắng đấy” của "nửa xanh Manchester" thì có thể MU đã
không phải từ bỏ giấc mơ vô địch sớm đến thế. Bằng chứng là họ đã duy
trì vị trí nhì bảng từ vòng đấu thứ 4 cho đến bây giờ, thời điểm mà MU
của “Người đặc biệt” bị Stoke City cầm hòa và bằng điểm Man City (xếp
dưới do bảng chữ cái).
Vì thế, hạ bệ cựu vương Premier League trong ngày đăng quang không
chỉ một lần nữa khẳng định năng lực huấn luyện tài ba của ông trước các
đối thủ trong nhóm Big 6 mà còn làm cho chức vô địch mà vị HLV này có
được cùng Man City thêm phần trọn vẹn. Thắng “Quỷ đỏ” và chính thức xưng
vương, còn một kịch bản nào hoàn hảo hơn thế đang chờ đón Pep và các
học trò.
Pep và âm mưu thế chỗ Mourinho?
Mourinho là cả một sự thất vọng vào lúc này với MU khi những gì ông
làm được cho đội bóng là quá ít ỏi so với kỳ vọng của đội bóng trong 2
năm tại vị ở Nhà hát của những giấc mơ.
Chính vì thế, nếu tình hình không cho thấy dấu hiệu khởi sắc hơn thì
khả năng “ra đường” của “Người đặc biệt” là khá cao, dù rằng hai bên vừa
đặt bút ký bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2020.
Pep là những gì mà MU đang thiếu
Khi mọi thứ ngày càng đi theo chiều hướng xấu và ban lãnh đạo MU gần
như bất lực trong việc tìm một HLV có thể vực dậy đội bóng, hẳn họ sẽ
phải cảm thấy ghen tị nếu nhìn sang Man City của Pep. Pep đang giúp Man
City chơi thăng hoa và đang trên đường tạo nên một kỷ nguyên mới tại
Etihad.
Câu hỏi được đặt ra là giả sử nếu ông trở thành HLV trưởng của MU,
mọi thứ có tốt đẹp hơn bây giờ không? MU cũng từng nghĩ đến phương án
này và có thể khẳng định, Pep chính là câu trả lời đủ sức thuyết phục
cho những gì mà đội chủ sân Old Trafford đang thiếu.
MU từ thời hậu Sir Alex vẫn chờ đợi vào việc khôi phục lại lối chơi
tấn công quyến rũ, rực lửa đã từng đưa “Quỷ đỏ” vào hàng ngũ những câu
lạc bộ xuất sắc nhất thế giới. Về khoản này, Pep chính là một HLV có lối
chơi như thế khi từ Barca, Bayern cho đến bây giờ là Man City, ông luôn
lấy tấn công đẹp mắt và kiểm soát bóng làm phương châm chiến thắng. Có
thể nói, để đưa MU trở lại đỉnh cao và chinh phục NHM bằng lối chơi tấn
công hoa mỹ, không có một cái tên nào xứng đáng hơn Pep.
Mặt khác, tuy đang thành công vang dội tại Man City với chức vô địch
NHA gần như nằm chắc trong tay nhưng nếu mục tiêu Champions League thất
bại trong 1 hay 2 năm tới thì khả năng Pep tiếp tục tại vị tại nửa xanh
Manchester vẫn là 1 dấu hỏi lớn.
Thế nên,đánh bại đối thủ trong cuộc đối đầu trực tiếp sẽ càng khiến
ban lãnh đạo MU quyết tâm hơn trong việc thuyết phục Pep về dẫn dắt “Quỷ
đỏ” trong một ngày không xa. Khi đó, khả năng HLV người Tây Ban Nha
thay thế vị trí thuyền trưởng của Mourinho lúc này tại Nhà hát của những
giấc mơ hoàn toàn có thể xảy ra. Video Man City của Pep đánh bại MU ở lượt đi
Thành phố chìm xuống biển nhanh nhất thế giới, mỗi năm lún thêm 25cm
Phương An |
0
Mỗi năm quốc gia này chìm sâu xuống 25cm và các nhà nghiên cứu
dự báo chỉ khoảng 10 năm nữa, toàn bộ thủ đô của quốc gia này sẽ chìm
trong biển nước.
Quốc
gia đang chìm xuống biển với tốc độ nhanh nhất thế giới chính là
Indonesia. Mỗi năm, thủ đô Jakarta của quốc gia Đông Nam Á này lại chìm
thêm 25cm và các nhà khoa học cảnh báo, chỉ trong 10 năm tới, toàn bộ
thủ đô sẽ chìm trong nước biển, Daily Mail đưa tin.
Mặc dù chính quyền Jakarta đang xây dựng hệ thống vành đai quanh thành phố
nhằm tránh nước dâng lên, nhưng giải pháp này không mấy hiệu quả.
Nguyên nhân là do nền đất ở thủ đô này vẫn sụt xuống và nước vẫn dâng
lên mỗi năm.
Hiện
thủ đô Jakarta có 13 con sông đổ vào và lượng mưa mỗi năm lên đến
150cm, khiến thủ đô chìm sâu trong nước. Tuy nhiên, bê tông nặng khiến
nền đất sụt với tốc độ quá nhanh mới là nguyên nhân khiến mực nước tại
Jakarta dâng lên mỗi năm.
Theo
các bộ trưởng, nguyên nhân gốc rễ là do thủ đô thiếu nguồn nước sinh
hoạt để cung cấp cho hơn 10 triệu người. Điều này khiến người dân phải
đào giếng để tự cấp nước. Việc đào giếng làm nền đất bị rỗng và góp phần
khiến nền đất sụt thêm nhanh chóng.
Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước và xử lý rác thải tại Jakarta cũng rất kém nên thường xuyên xảy ra tình trạng ứ đọng.
Mặc
dù được cảnh báo trước đó một thời gian dài nhưng phải tới năm 2007,
khi trận lũ lụt lịch sử khiến 50 người thiệt mạng và hơn 300.000 người
phải di cư, vấn đề thoát nước và sự sụt giảm của nền đất mới được chính
phủ để tâm đến.
Các
nhà khoa học môi trường tính toán rằng, trong 10 năm tới, 4 triệu cư
dân ở Jakarta sẽ phải chịu ảnh hưởng càng nghiêm trọng hơn bây giờ.
JanJaap
Brinkman, một nhà thủy văn, chuyên xử lý các vấn đề nước cho biết:
“Chúng tôi nghiên cứu và khi nhìn vào bản đồ, chúng tôi phát hiện ra tốc
độ chìm xuống biển ở nhiều nơi tại Jakarta không phải là 1cm/năm mà là
5-10 cm/năm“.
Hiện
tại, chính quyền Indonesia đã đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục tình
trạng này nhưng tất cả dường như chỉ là “muối bỏ bể”. Kể cả khi chính
quyền chi ra 40 tỉ USD để tạo ra một bức tường chắn biển, nhằm giải
quyết tình trạng ngập lụt nhưng cũng không ăn thua. Quá trình xây dựng
nhiều lần cũng bị đình trệ vì thiếu vốn.
Theo
tờ Jakarta Post, vào tháng 12 năm ngoái, kế hoạch này đã bị hủy bỏ,
nhường chỗ cho việc xây dựng một bức tường khiêm tốn hơn.
Mặc dù vậy, chính quyền vẫn chưa đưa ra được kế hoạch chi tiết nào để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.
Một gia đình đang đi xe máy dọc theo bức tường biển trong khu vực Muara Baru, nơi đang đi đầu trong việc chống lũ lụt ở Jakarta.
Hiện nay, tại Jakarta, không chỉ những khu ổ chuột mà ngay cả những tòa nhà cao tầng cũng có nguy cơ bị ngập lụt.
theo Saostar
"Tài sản" của ông bố sắp chết dành cho con gái 6 tháng tuổi
Ông bố trẻ 21 tuổi đã mắc bệnh ung thư dạ
dày giai đoạn cuối. Trước khi chết, người đàn ông này muốn để lại một
"tài sản" cho con gái. Đó chính là những kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời
của anh.
Dainel
McGrath, 21 tuổi mới lấy vợ vào tháng 8/2017, sau đó, anh đón con gái
chào đời nhưng Dainel chỉ được hưởng mấy tháng hạnh phúc ngắn ngủi. 6
tháng làm cha, Daniel hạnh phúc biết bao nhiêu. Vậy mà bệnh ung thư quái
ác đến và anh phải đối mặt với cái chết.
Dainel McGrath và con gái 6 tháng tuổi.
Trước khi chết, Dainel muốn để lại cho con gái mình một "tài sản". "Tài
sản" ấy là chuỗi những điều mong muốn của ông bố khi còn sống. Đây là
cách ông bố muốn những ngày tháng sau này khi con gái không có bố bên
cạnh, em sẽ nhớ về một ông bố luôn ước mơ, luôn lạc quan, bất chấp hoàn
cảnh.
Được biết, người đàn ông bị mắc bệnh ung thư dạ dày
giai đoạn cuối. Hiện tại, anh không thể ăn uống được bình thường. Anh
đang được điều trị ở bệnh viện và ăn bằng đường ống. Vợ của anh, cô
Rebecca McGrath, 24 tuổi, đã vô cùng xót xa khi chứng kiến những cơn đau
của chồng.
Thời gian này, Dainel McGrath bị chảy
máu liên tục, thậm chí, anh còn bị chuột rút rất nhiều. Chính vì vậy nên
gia đình mới gấp rút cố gắng thực hiện những mong muốn của Dainel. Gia
đình, họ hàng đang lên mạng xã hội để cầu cứu các "Mạnh Thường Quân"
giúp đỡ. Bởi để đạt được những mong muốn ấy, Dainel cần phải có tiền.
Tin tài trợ
Dainel chỉ còn sống được khoảng 1 năm
nhưng anh vẫn hào hứng với những điều bản thân đặt ra. Trước khi chết
anh muốn gặp huyền thoại bóng đá của câu lạc bộ Liverpool, Stephen
Gerrard. Vì đam mê bóng đá, anh muốn được tới chơi bóng ở CLB này.
Dainel muốn đi lặn và xăm một hình xăm mới. Và ước nguyện cuối cùng của
anh chính là được đi xe phân khối lớn Harley-Davidson.
Dainel McGrath mong mỏi sẽ thực hiện
được những điều ấy để về sau khi chết đi, con gái nhỏ sẽ hạnh phúc về
một người bố biết sống hết mình và luôn lạc quan.
VTV.vn - Trung bình
hàng năm, mỗi người Mỹ bỏ phí khoảng 415 kg thực phẩm, ở Canada là 396
kg và Mexico là 249 kg. Những thực phẩm bị bỏ phí gồm đồ ôi thiu, hỏng,
sản phẩm hết hạn.
Mỹ, Canada và Mexico là những nước có lượng rác thải thực phẩm thuộc hàng lớn nhất thế giới. Đây là cảnh báo của Ủy ban Hợp tác về môi trường khu vực Bắc Mỹ.
Trước
vấn nạn này, các chuyên gia môi trường đề xuất nên tập trung vào việc
chống lãng phí ở các khâu trung gian trong chuỗi thực phẩm như giai đoạn
thu thập, chế biến, phân phối và pha chế.
Ngoài ra, các nhà hàng
có thể cân đối khẩu phần ăn cho khách, chuyển sang dùng các khay buffet
nông hơn để giảm bớt lượng thực phẩm. Các nhà bán lẻ nên cân nhắc giảm
giá thực phẩm gần hết hạn sử dụng.
Mới đây, Mỹ, Canada và Mêxico đã ký một cam kết với Liên Hợp Quốc đặt mục tiêu giảm một nửa rác thải thực phẩm và phế phẩm vào năm 2030.
Ukraine tố cáo Nga điều 1.000 xe tăng, 77.000 quân áp sát biên giới
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho rằng Nga đã bố trí nhiều đơn vị bộ binh và vũ khí hạng nặng đến khu vực biên giới hai nước.
Hình ảnh được cho là thiết giáp Nga được triển khai ở khu vực biên giới với Ukraine. Ảnh: Defence Blog.
"Tại khu vực biên giới, Nga đã triển khai 19 tiểu đoàn chiến thuật với
77.000 nghìn quân. Lực lượng này được biên chế 1.000 xe tăng,
2.000-3.000 xe chiến đấu, 1.000 khẩu pháo và 400 hệ thống phóng rocket",
Defence Blog ngày 5/4 dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak.
Theo ông Poltorak, hành động triển khai quân này là bằng chứng cho thấy
Nga sẽ có hành động quân sự ở miền đông Ukraine, đồng thời cảnh báo về
nguy cơ nổ ra đụng độ quy mô lớn giữa quân đội hai nước.
Nga hiện chưa có bình luận về thông tin do Bộ Quốc phòng Ukraine đưa ra.
Quan hệ giữa Nga và Ukraine trở nên căng thẳng sau khi Nga sáp nhập bán
đảo Crimea và phong trào đòi ly khai nổ ra ở miền đông Ukraine. Kiev và
các nước phương Tây cáo buộc Moscow hỗ trợ vũ khí cho phe ly khai ở miền
đông Ukraine, nhưng Điện Kremlin bác bỏ.
Vị trí khu vực Donbass, gần biên giới giữa Ukraine và Nga. Đồ họa: Economist.
Nguyễn Hoàng
Vụ học sinh đâm thầy giáo trọng thương: Thầy có tát tai học sinh trước lớp?
Vì cho rằng lớp trưởng phải gương mẫu không nên xăm hình nên thầy giáo
có nhắc nhở nhưng em này không xóa. Bực tức, thầy có dùng tay tát vào má
học sinh khiến em này ôm hận.
Sáng 6-4, ông Nguyễn Quang Năm, Bí thư Huyện ủy huyện Lệ Thủy, tỉnh
Quảng Bình, đã thông tin đến phóng viên Báo Người Lao Động về vụ việc
"học sinh đâm thầy giáo trọng thương" xảy ra tại Trường THPT Trần Hưng
Đạo gây xôn xao dư luận mà báo chí phản ánh.
Vết thương do bị đâm dài thấu bụng khiến thầy T. đau đớn
Theo
Bí thư huyện Lệ Thủy, sau khi nhận được thông tin, ông đã chỉ đạo Công
an huyện Lệ Thủy vào cuộc truy bắt đối tượng, làm rõ hành vi, động cơ
gây án. "Để xem mức độ giám định thương tật thầy giáo như thế nào đã.
Dù khởi tố hay không khởi tố nhưng quan điểm của tôi vẫn phải điều tra
làm rõ, xem xét vụ việc một cách khách quan mới lên phương án xử lý. Học
sinh mà sử dụng hung khí tại trường học rồi gây án như thế là không thể
chấp nhận được" – ông Năm cho hay.
Ông Năm đánh giá vụ việc xảy
ra vừa qua là "nỗi buồn của ngành giáo dục huyện nhà" và thông tin rằng:
"Anh có hỏi lý do vì sao? Không đơn giản chỉ vì nhắc nhở cái hình xăm
mà học sinh lại đi đâm thầy như vậy và được biết trước giờ học, thầy
Tiến có nhắc nhở Công về cái hình xăm môi con gái trên cổ nên giữa 2 bên
xảy ra cự cãi. Có lẽ thầy nghĩ quan hệ giữa thầy và trò thân tình nên
có vung tay tát một cái vào má học trò giữa lớp học. Việc xử sự không
được khéo léo này có thể khiến Công tự ái vì giữa đông bạn bè, đôi lúc
em sĩ diện, nông nổi nên mới có hành động như vậy" – ông Năm khẳng định.
Thầy Tiến hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới
Ông
Năm cho biết Ngô Văn Công vốn là một học sinh ngoan hiền, có thành tích
học tập tốt nên mới bổ nhiệm làm lớp trưởng, còn thầy Nguyễn Văn Tiến
làm chủ nhiệm cũng là một thầy giáo được đánh giá có năng lực nhưng cả 2
thầy trò đều tuổi còn quá trẻ.
Khi phóng viên hỏi về việc có quy
định nào không cho phép học sinh xăm hình không, thì ông Năm nói rằng
việc xảy ra tại Trường THPT Trần Hưng Đạo trên địa bàn trách nhiệm bên
Đảng là do Huyện ủy huyện Lệ Thủy quản lý còn việc điều hành, chỉ đạo
chung hay quy định gì cũng là do Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình.
Như Báo Người Lao Động
thông tin, vào sáng 5-4, khi vào dạy học tiết thứ 3, bộ môn vật lý tại
lớp 12A6, thầy Nguyễn Văn Tiến - chủ nhiệm lớp - phát hiện học sinh Ngô
Văn Công vẫn còn hình xăm trên người nên đã nhắc nhở và cho Công nghỉ
học về đi xóa hình xăm. Tuy nhiên, Công không đi xóa mà ra trước cổng
trường đòi "ăn thua" với thầy giáo mình.
Đến
10 giờ 30 cùng ngày, khi dạy xong tiết học thứ 3, thầy Tiến ra về, vừa
đến cổng thì bị Công dùng dao bấm dài khoảng 15 cm đâm vào bụng rồi vứt
dao tại hiện trường và bỏ trốn. Vết thương sâu khiến thầy Tiến gục xuống
sân, được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Qua kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán vết thương thấu bụng, tổn thương gan phải và phẫu thuật cấp cứu.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét